Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 77
Chương 77: Nhìn thấy mấy người mà thấy phiền chẳng phải quá bình thường sao?
Chương 77· 2.186 từMiễn phí
Chương 77: Nhìn thấy mấy người mà thấy phiền chẳng phải quá bình thường sao?
Đường Di nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khí trường bức người của một Alpha cấp cao khiến cho tất cả khán giả đang theo dõi trong phòng livestream đều cảm nhận được áp lực vô cùng rõ rệt.
Giám đốc pháp chế của Tập đoàn Đường Hưng cũng đi cùng cô tới nơi, ngay tại trận đọc rành rọt một tràng các tội danh vi phạm pháp luật, dọa cho Sở Cương và Kiều Vũ Tê sợ đến mức nhũn cả chân ngã bệt xuống đất.
Cũng chính lúc này, bọn họ mới bàng hoàng phát hiện ra Đường Vãn đã mở phát sóng trực tiếp từ nãy tới giờ, chỉ là đưa điện thoại cho quản gia cầm quay mà thôi.
Cánh phóng viên báo đài thi nhau cúi đầu xin lỗi rối rít, cam đoan tuyệt đối sẽ không đăng tải bất kỳ tin tức bịa đặt sai sự thật nào thì mới được thả cho rời đi. Trong khi đó, Sở Cương và Kiều Vũ Tê lại bị giữ lại, bị áp giải đến đồn cảnh sát vì tội danh xúi giục, kích động gây rối trật tự công cộng.
Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, Đường Vãn giành được thắng lợi vang dội toàn diện.
Cậu nhóc dưới ánh mắt bất lực đầy cưng chiều của Đường Di hưng phấn gọi điện thoại cho Sở Kiều Nhất, trước tiên là cảm ơn đối phương rối rít, sau đó lại tuôn ra một tràng khen ngợi hết lời tâng bốc cậu lên tận mây xanh.
Sở Kiều Nhất đang ngồi trong căng tin cùng Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ lắng nghe Đường Vãn thao thao bất tuyệt khen ngợi mình suốt hơn mười phút đồng hồ, rồi sau đó cậu nhóc mới hí hửng bảo rằng muốn đi kể lại chiến tích vẻ vang này cho Sky nghe nữa.
Đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ.
Tận mắt nhìn thấy nụ cười dịu dàng, cưng chiều vương trên khóe môi Sở Kiều Nhất, trong lòng Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu vô cùng khó chịu, chua xót.
Cho dù biết thừa Sở Kiều Nhất sẽ không bao giờ thích Đường Vãn, nhưng sự đối xử phân biệt rành rành này cũng khiến bọn họ cảm thấy vô cùng tủi thân, tổn thương.
"Anh à, chẳng lẽ anh không thấy mình đối xử tiêu chuẩn kép quá rõ ràng rồi sao?" Cố Khinh Chu dùng đầu đũa chọc chọc vào phần cơm trong khay thức ăn của mình.
Sở Kiều Nhất lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, nhíu mày nói: "Tiêu chuẩn kép cái gì chứ? Vãn Vãn là bạn bè, các cậu là đồng nghiệp, nhìn thấy mấy người mà thấy phiền chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường sao?"
"Cậu có ăn cơm nữa hay không? Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ lắm đấy."
Cố Khinh Chu: "..."
Tức giận đến mức cậu ta lập tức lùa hết toàn bộ phần cơm trong khay vào mồm nhai ngấu nghiến.
Ninh Tiêu im lặng, mấy lần định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Mặc dù chuyện anh Chiếu Huyền đi trước một bước lén lút tiếp cận khiến cậu nhóc suy sụp tinh thần, nhưng điều này chẳng phải cũng vừa hay chứng minh rằng anh Kiều Nhất thích những Alpha biết giữ khoảng cách với anh ấy hay sao!
Cậu nhất định phải giữ vững lập trường này mới được!
"Khinh Chu à, em xem em kìa, trêu chọc Kiều Nhất làm gì cơ chứ?" Tào Xuyên Y và Phan Mẫn bưng khay cơm đi ngang qua, cười hì hì trêu chọc Cố Khinh Chu một câu.
Cố Khinh Chu đảo mắt xem thường, chẳng thèm đoái hoài.
Uông Bình cũng đi ngang qua bàn bọn họ, mang vẻ mặt ngượng ngùng gượng gạo nhìn chằm chằm Sở Kiều Nhất đang từ tốn thanh lịch dùng bữa mấy lần, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, dưới ánh mắt ngơ ngác khó hiểu của Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu, gã Beta trước đây luôn tìm cách gây khó dễ cho Sở Kiều Nhất này bỗng thở dài một hơi thật sâu, vỗ vỗ lên vai Sở Kiều Nhất.
Tất cả những điều muốn nói đều gom trọn trong sự im lặng ấy.
Hóa ra Sở Kiều Nhất lại đáng thương đến nhường này, cha chẳng thương mẹ chẳng yêu, hèn chi cả người lúc nào cũng dựng đầy gai nhọn để tự vệ.
Thôi vậy, dẫu sao gã cũng là tiền bối của Sở Kiều Nhất, sau này đừng làm khó đối phương thêm nữa. Đứa nhỏ này khó khăn lắm mới sắp ngoi lên được, quả thực chẳng dễ dàng gì.
Nhưng mà số mệnh của cậu ta công nhận đỏ thật đấy, bây giờ lại móc nối riêng tư được với tiểu thiếu gia của Tập đoàn Đường Hưng, còn được tặng cả chiếc đồng hồ trị giá hai mươi ba vạn tệ, nghĩ thôi cũng khiến gã có chút ghen tị đỏ mắt.
Gã và Sở Kiều Nhất, đoán chừng chỉ thua kém nhau ở mỗi khuôn mặt mà thôi, haizz.
"Anh ta muốn làm cái trò gì thế không biết?" Nhìn thấy Uông Bình vỗ vai Sở Kiều Nhất xong liền quay lưng bỏ đi, Cố Khinh Chu vừa nuốt ngụm cơm vừa cảm thấy khó hiểu cực kỳ.
Ninh Tiêu lắc đầu, vẻ mặt cũng mờ mịt ngơ ngác: "Em không biết."
Sở Kiều Nhất lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt, húp một ngụm canh: "Chắc là đang đồng cảm thương hại tôi đấy, buồn cười chết mất."
Mấy người xung quanh: "..."
Có gì đáng cười đâu chứ?
"Cũng tốt, để cho anh ta biết tôi đáng thương thế nào, sau này sẽ không còn nhắm vào tôi nữa." Nói dứt lời, Sở Kiều Nhất thu dọn khay cơm mang tới khu vực thu gom đồ ăn thừa, chuẩn bị rời đi.
Ninh Tiêu không đi theo sau, mà chỉ tức tối nhìn Cố Khinh Chu mặt dày mày dạn học theo bộ dạng bám người trước đây của mình mà lẽo đẽo bám sát gót Sở Kiều Nhất.
Mãi một hồi lâu sau, cậu nhóc mới đứng dậy, dự định sẽ đến phòng thu âm tìm Diệp Chiếu Huyền để thỉnh giáo chút kinh nghiệm làm sao khiến Sở Kiều Nhất chịu thân cận với mình hơn.
-
Tạ Gia lúc này đã trên đường trở về nhà họ Tạ. Anh đặt một chiếc xe chuyên dụng hạng sang, tài xế có lẽ đã nhận ra anh, nhưng tuân thủ đạo đức nghề nghiệp nên không chủ động bắt chuyện làm phiền, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, như thể đang suy đoán mục đích anh đến khu biệt thự cao cấp làm gì.
Tạ Gia chẳng mảy may để tâm, chỉ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
Chuyện trở về nhà lần này, anh không hề báo trước cho bất kỳ ai trong nhà họ Tạ biết.
Kỳ nghỉ sắp hết chuẩn bị vào năm học mới, Tạ Dương phần lớn thời gian sẽ ở nhà chuẩn bị học trực tuyến, Tạ Trung Thạch thì đang ở công ty đau đầu xử lý cuộc khủng hoảng của Tập đoàn Tạ Vượng, còn Bao Y Lôi chắc hẳn đang đi mua sắm làm spa cùng các phu nhân nhà giàu khác.
Một ngày của nhà họ Tạ từ xưa đến nay vẫn luôn diễn ra như vậy, lặp đi lặp lại một cách buồn tẻ, trước sau như một.
Bây giờ anh ghé qua, cha mẹ vừa khéo không có ở nhà, đỡ được biết bao nhiêu phiền toái không đáng có.
Nửa tiếng sau, chiếc xe chuyên dụng đã tới đích.
Tạ Gia bước xuống xe, tâm trạng phức tạp nhìn ngôi nhà mà mình đã hơn hai năm trời chưa từng bước chân quay lại, vậy mà trong lòng chẳng hề dấy lên chút cảm giác hoài niệm nào.
Biệt thự nhà họ Tạ không giống như biệt thự nhà họ Đường, không có sân vườn rợp bóng tre trúc thơ mộng, càng không có hành lang ngập tràn ánh nắng dài hun hút.
Bởi vì nơi này không phải là căn nhà cổ tổ tiên của họ Tạ, mà là căn nhà tân hôn khi xưa của Tạ Trung Thạch và Bao Y Lôi, chỉ có gia đình bốn người bọn họ sinh sống.
Bước lên phía trước, mở khóa thông minh.
Nghe thấy tiếng động, đám người làm trong nhà đều đồng loạt nhìn ra phía cửa. Vừa nhìn thấy bóng dáng Tạ Gia, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh ngạc tột cùng, xen lẫn niềm vui mừng khôn xiết.
"Đại thiếu gia! Là đại thiếu gia đã về rồi!"
"Đại thiếu gia! Cuối cùng cậu cũng chịu về nhà rồi! Sao không báo trước cho chúng tôi một tiếng để chuẩn bị?"
Người nhà họ Tạ trước giờ luôn tôn trọng các quản gia và người làm việc cho mình, luôn tâm niệm dùng sự chân thành để đổi lấy lòng trung thành, thế nên mối quan hệ giữa Tạ Gia và những người làm trong nhà cũng rất tốt đẹp, gắn bó.
Lại thêm nhân sự làm việc ở đây rất ít khi thay đổi xáo trộn, nên phần lớn đều là những nhân viên kỳ cựu đã tận mắt chứng kiến Tạ Gia và Tạ Dương lớn lên từ thuở ấu thơ.
Tạ Gia mỉm cười khẽ gật đầu chào hỏi mọi người, sau đó đưa ngón tay lên môi làm động tác "suỵt": "Chuyện cháu trở về đừng vội báo cho ba mẹ biết nhé, cháu chỉ ghé qua một lát rồi đi ngay thôi."
Nghe đại thiếu gia căn dặn, người quản gia đang định rút điện thoại liên lạc cho Tạ Trung Thạch và Bao Y Lôi đành thở dài một hơi rồi cất máy đi.
Tạ Gia lại hỏi tiếp: "Hôm nay cháu chuyên môn ghé qua tìm Tiểu Dương, em ấy có ở nhà không ạ?"
"Có có có chứ, tiểu thiếu gia đang ở trong phòng đọc sách học bài và làm việc đấy ạ." Đám người làm nhao nhao đáp lời.
Tạ Gia nói lời cảm ơn bọn họ, rồi rảo bước lên tầng trên để tìm em trai.
Nền giáo dục của nhà họ Tạ vô cùng ngột ngạt và áp lực, hoàn toàn trái ngược với phong cách nuôi dạy thả rông của bốn đại gia tộc Tần, Tiết, Vưu, Quách. Điều này phần lớn bắt nguồn từ việc ở thế hệ của Tạ Trung Thạch có tới ba người con đều là Alpha.
Tạ Trung Thạch với tư cách là con trai cả, sau khi cùng Bao Y Lôi thuận lợi sinh ra đứa con đầu lòng là một Alpha cấp cao thì mới chính thức nắm trong tay quyền thừa kế của Tập đoàn Tạ Vượng, nhưng phía sau vẫn còn vô số họ hàng thân thích nhà họ Tạ ngày đêm nhòm ngó như hổ rình mồi.
Đặc biệt là sau khi Tạ Gia dứt áo ra đi, quyền thừa kế của Tập đoàn Tạ Vượng bị chuyển giao sang tay Tạ Dương - một Alpha bình thường, bầu không khí trong gia đình lại càng trở nên căng thẳng, ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Tạ Dương nghe thấy tiếng gõ cửa còn ngỡ là người làm bưng điểm tâm vào, vừa ngước mắt nhìn ra phía cửa thì cả người đã giật thót bật dậy khỏi ghế, vội vàng tháo chiếc tai nghe trên đầu xuống.
"Anh?!"
Người anh trai mà bình thường chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình ti vi hay điện thoại bỗng nhiên sờ sờ xuất hiện ngay trước mắt mình, chàng trai Alpha bình thường chịu đủ mọi ấm ức tủi hờn nhưng chỉ biết nuốt ngược vào trong này lập tức đỏ hoe khóe mắt, lao bổ tới trước mặt Tạ Gia.
"Sao anh lại đột nhiên về nhà thế này? Cũng chẳng thèm báo cho em một tiếng!"
Nếu là trước kia, Tạ Gia sẽ không bao giờ gần gũi, thân thiết với em trai đến mức độ này. Ngay khoảnh khắc đối phương ôm lấy mình, anh chắc chắn sẽ nhẹ nhàng đẩy ra.
Cho dù là người trong một nhà đi chăng nữa thì giữa các Alpha với nhau vẫn luôn tồn tại một rào cản khoảng cách vô hình, huống hồ anh lại còn là một Alpha cấp cao.
Thế nhưng sau khi bị Sở Kiều Nhất nhồi nhét vào đầu đủ loại tư duy kỳ lạ khác người, dường như anh đã không còn bài xích những người bạn cùng giới tính như trước nữa, huống chi Tạ Dương lại chính là em trai ruột thịt của mình.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.