Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 74
Chương 74: Lẳng lặng làm chuyện lớn đấy à!
Chương 74· 2.232 từMiễn phí
Chương 74: Lẳng lặng làm chuyện lớn đấy à!
Dàn Alpha của nhóm nhạc nam Aurora tuổi đời còn trẻ, vẫn chưa thực sự hiểu hết những ngóc ngách hiểm hóc, quanh co trong giới giải trí. Hay nói đúng hơn không phải là không hiểu, mà căn bản là bọn họ chẳng sợ chuốc lấy phiền phức rắc rối, thế nên Cố Khinh Chu mới dám ngang nhiên bấm thích bài viết của cậu, quang minh chính đại dính líu đến cái tên "Sở Kiều Nhất".
Hiện tại thân phận của Sở Kiều Nhất tại Trục Quang Giải Trí vẫn là thông tin bảo mật, cấp cao công ty dĩ nhiên cũng không cần bận tâm chuyện phóng viên báo đài sẽ mò tới tận Trục Quang Giải Trí để moi tin.
Nhưng Sở Kiều Nhất từng lăn lộn hai kiếp trong giới giải trí, cậu là người thấu hiểu sâu sắc nhất sự nham hiểm của những kẻ trong ngành. Cậu biết rõ một khi tin tức mình có mối liên hệ mật thiết với Đường Vãn bị phơi bày ra ánh sáng, chắc chắn sẽ có không ít kẻ tìm đến gõ cửa nhà Đường Vãn.
Cậu có thể yên ổn ẩn thân tại Trục Quang Giải Trí, nhưng Đường Vãn thì không thể. Cho dù cậu nhóc có sống trong khu biệt thự với hệ thống bảo an nghiêm ngặt đến đâu, người của AKing và Đỉnh Thịnh Truyền Thông cũng sẽ tìm tới tận nơi, hòng lùng sục ra tung tích của cậu cho bằng được.
Lại còn đôi cha mẹ thiên vị đến cực đoan của nguyên chủ nữa, sau khi bị cậu chặn số toàn bộ người nhà họ Sở, nhất định bọn họ sẽ thẹn quá hóa giận, biết đâu chừng còn bắt tay với Đỉnh Thịnh Truyền Thông để đối phó chính đứa con trai ruột của mình.
Nguyên nhân khiến nguyên chủ trầm cảm đến mức phải rút lui khỏi nhóm rồi từ bỏ giới giải trí, Đỉnh Thịnh Truyền Thông là bên hiểu rõ nhất. Bọn chúng tuyệt đối không bao giờ muốn nhìn thấy cậu sống sung sướng, thậm chí còn sợ hãi sau khi tìm được chỗ dựa mới cậu sẽ lật lại chuyện cũ năm xưa, cho nên nhất định sẽ tìm mọi cách khiến Đường Vãn không còn "vừa mắt" cậu nữa.
Sở Kiều Nhất thức trắng cả đêm, sáng sớm tinh mơ đã gửi cho Đường Vãn và Sky một đoạn tin nhắn dài dằng dặc ghi lại phương án ứng phó khủng hoảng mà cậu đã vắt óc suy nghĩ suốt đêm qua.
Đường Vãn đoán chừng cũng vì hành động xóa tài khoản của Sở Kiều Nhất mà thao thức cả đêm chẳng chợp mắt, rất nhanh đã gửi lại cho cậu hai biểu tượng cảm xúc khóc ròng, sau đó lại gửi thêm một hình mèo con bắn tim và một biểu tượng ngoan ngoãn gật đầu.
Sky thì đã trên đường đi làm, gửi lại một biểu tượng "OK", bảo Sở Kiều Nhất không cần quá lo lắng cho mình —— hôm qua sự hiện diện của anh hầu như chẳng ai hay biết, đều bị cánh săn ảnh cắt phăng ra ngoài rồi. Số ít bức ảnh có mặt anh thì anh cũng chỉ như một người qua đường vô tình lọt vào khung hình, chỉ cần không phải người thường xuyên tiếp xúc thì chắc chắn không thể nhận ra anh được.
Nhận được phản hồi, Sở Kiều Nhất lúc này mới cảm thấy yên tâm đôi chút, ngay sau đó cảm giác cay xè nơi khóe mắt và cơn đau nhức buốt óc lập tức ập tới như sóng trào.
Cậu để đầu óc trống rỗng, đặt chiếc điện thoại sang cạnh gối rồi chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Chỉ có điều chưa ngủ được bao lâu, Sở Kiều Nhất đã bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập, gấp gáp.
Nhíu mày bật sáng màn hình điện thoại, phát hiện mình mới chợp mắt được vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, tâm trạng cậu lập tức trở nên bực bội khôn tả.
Rõ ràng đang trong kỳ nghỉ phép, rốt cuộc là kẻ nào sáng sớm tinh mơ đã chạy tới đập cửa phòng cậu thế không biết!
Thật ra trong lòng cậu đã có sẵn câu trả lời, phần lớn khả năng chính là Cố Khinh Chu, điều này càng khiến Sở Kiều Nhất thêm phần khó chịu.
Rời giường, bực bội giật tung cánh cửa phòng ra, Cố Khinh Chu quả nhiên đang đứng bên ngoài giơ tay định gõ tiếp. Thế nhưng phía sau cậu ta, cả Tạ Gia, Diệp Chiếu Huyền và Ninh Tiêu cũng đều có mặt đầy đủ.
Sở Kiều Nhất: "..."
Cậu đóng sầm cửa lại, tự điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi mới mở cửa ra lần nữa, vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn bốn thành viên của nhóm Aurora.
"Có việc gì?"
"Dĩ nhiên là có rồi! Em gọi điện thoại cho anh mãi mà anh không bắt máy, thực sự sợ anh nghĩ quẩn lại xảy ra chuyện gì không may!" Trên mặt Cố Khinh Chu viết đầy vẻ âu lo, lại nói thêm: "Để bọn em vào trong nói chuyện được không? Đứng ở ngoài này nói không tiện lắm!"
Sở Kiều Nhất cạn lời nhìn Cố Khinh Chu, rồi lại đảo mắt nhìn ba thành viên còn lại.
Diệp Chiếu Huyền và Ninh Tiêu đều tỏ vẻ ngượng ngùng gượng gạo, cố tình lảng tránh ánh mắt của cậu. Đặc biệt là Ninh Tiêu, chuyện ngày hôm trước bị các tiền bối nhóm Oasis xem kịch vui chắc hẳn vẫn còn khiến cậu nhóc xấu hổ không thôi.
Tạ Gia vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng, nhã nhặn như mọi khi, áy náy nói với cậu: "Xin lỗi Kiều Nhất, tôi có cản rồi, nhưng không cản nổi."
"Ninh Tiêu và Chiếu Huyền nghe tin anh không bắt máy cũng đều rất lo lắng cho anh, thế nên bọn tôi mới cùng nhau qua đây xem sao."
Tài khoản cá nhân của Sở Kiều Nhất đã đăng ký ngót nghét mười năm trời, bên trong ghi lại từng chút từng chút kỷ niệm thời còn làm thực tập sinh, đặc biệt là vào thời điểm mới chân ướt chân ráo bước vào Đỉnh Thịnh Truyền Thông, có thể nhìn thấy cậu thiếu niên mười hai tuổi năm ấy tràn trề hy vọng và kỳ vọng vào tương lai biết bao nhiêu.
Giờ đây đối phương đột nhiên tuyên bố muốn xóa tài khoản, điều đó đồng nghĩa với việc nói lời từ biệt vĩnh viễn với chính bản thân mình trong quá khứ. Mà trong suy nghĩ của đám người Cố Khinh Chu, Sở Kiều Nhất vì bị bắt nạt đến mức trầm cảm mà phải rút khỏi giới thực chất trong lòng vẫn luôn khao khát giới giải trí khôn nguôi, bằng không cậu đã chẳng ở lại ngành này để làm một người đại diện.
Đã khao khát thì chắc chắn sẽ cảm thấy tiếc nuối và xót xa, lại thêm việc đăng bài giữa đêm khuya thanh vắng, ngẫm kỹ lại quả thực khiến người ta phải rợn người lo sợ.
Chỉ có Tạ Gia là tin rằng Sở Kiều Nhất sẽ không bao giờ nghĩ quẩn nữa, thế nhưng các đồng đội của anh hiển nhiên chẳng hề tin tưởng điều đó.
"Có cái gì mà phải lo lắng chứ?" Sở Kiều Nhất chậc lưỡi một tiếng, nhưng tận đáy lòng vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu lùi lại một bước: "Vào đi."
Cậu sống trong khu ký túc xá dành cho người đại diện, tầm giờ này cũng có những trợ lý rảnh rỗi đi qua đi lại. Dù mọi người sẽ không bàn tán bậy bạ gì, nhưng đứng ngoài hành lang buôn chuyện quả thực không hay ho chút nào.
Lần đầu tiên đặt chân vào phòng ký túc xá của Sở Kiều Nhất, bốn Alpha trong lòng đều trào dâng cảm giác kích động, thậm chí còn có chút lén lút mừng thầm.
Căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, không hề có bất kỳ mùi tin tức tố nào, chỉ thoang thoảng mùi sữa tắm và nước giặt quần áo mà Sở Kiều Nhất sử dụng.
"Nể tình các cậu cũng là vì lo lắng cho tôi nên tôi không thèm chấp nhặt nữa, nhưng lần sau có việc gì thì cứ nhờ người đại diện khác tìm tôi là được rồi."
Sở Kiều Nhất khép cửa lại, bước đến bên cạnh bốn người Tạ Gia, rồi lại quay sang nhìn Cố Khinh Chu: "Thế rốt cuộc các cậu tìm tôi có chuyện gì để nói?"
Diệp Chiếu Huyền im lặng nhìn chăm chú vào mảng tường trắng tinh trong phòng mà ngẩn ngơ xuất thần, Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu thì đưa mắt nhìn nhau đầy bối rối.
Thật ra bọn họ chỉ muốn đến tận nơi để xem Sở Kiều Nhất còn sống hay không mà thôi.
Cuối cùng, Tạ Gia mỉm cười khẽ lắc đầu, chủ động chuyển đề tài: "Chiều nay lịch trình phỏng vấn cá nhân của tôi bị hoãn lại hai ngày và dời sang thứ Bảy, tôi qua đây để báo cáo với cậu một tiếng."
"Khoảng thời gian buổi chiều được trống ra, tôi dự định sẽ về nhà họ Tạ một chuyến. Cảm ơn cậu hôm qua đã báo cho tôi biết chuyện của nhà họ Tạ nhé."
Câu này chẳng khác nào trực tiếp thừa nhận bản thân chính là đại thiếu gia của nhà họ Tạ. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng Sở Kiều Nhất vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Xem ra Tạ Gia cũng là một kẻ phản nghịch ngầm đấy chứ. Rõ ràng có thể đầu quân vào những công ty quy mô lớn hơn nhiều, vậy mà lại cố tình chạy đến một công ty nhỏ bé ngấp nghé phá sản như Trục Quang Giải Trí để lăn lộn lập nghiệp, quả thực có chí khí chẳng kém gì em trai cậu ta.
Thế nhưng chuyện nhà họ Tạ đột nhiên bị nhắm vào âu cũng là vì nguyên do từ phía cậu, cậu có chút áy náy nói: "Hay là tôi đi cùng cậu nhé? Dù sao cũng là vì tôi nên cậu mới ra tay với Quách Duy, Vưu Thánh Kỳ nhất định là đang giúp Quách Duy trút giận, nhưng không động được vào Trục Quang Giải Trí nên mới quay sang nhắm vào nhà cậu."
Nghe thấy lời Sở Kiều Nhất, Tạ Gia quả thực có chút rung động xao xuyến, nhưng rất nhanh sau đó anh đã cảm nhận được ba luồng tin tức tố bắt đầu tỏa ra nồng nặc, bao vây quanh mình.
Bất đắc dĩ trong lòng, Tạ Gia đành lên tiếng từ chối: "Không sao đâu, bản thân Vưu Thánh Kỳ vốn đã gai mắt em trai tôi từ trước, cho rằng một Alpha bình thường lại dám cướp hết ánh hào quang của Alpha cấp cao. Cho dù không có chuyện của cậu thì bọn họ sớm muộn cũng sẽ tìm cách chèn ép nhà họ Tạ thôi, cậu không cần phải bận lòng đâu."
Nghe Tạ Gia phân tích, Sở Kiều Nhất mang tâm trạng phức tạp khẽ gật đầu.
Quả nhiên cái đám Alpha cấp cao bên AKing đầu óc toàn có vấn đề cả, cứ hễ cạnh tranh không lại là lại muốn giở trò hủy hoại người khác.
Cố Khinh Chu lúc này cũng chen vào: "Anh Kiều Nhất, anh không thể thiên vị như thế được đâu đấy nhé! Rõ ràng đã thống nhất tuần này anh nghỉ phép sẽ không đi cùng bất kỳ ai trong bọn em rồi, cho dù là việc riêng của đội trưởng cũng không được."
Ninh Tiêu gật đầu lia lịa, nét mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Sở Kiều Nhất, trông như muốn nói điều gì đó, nhưng thấy Diệp Chiếu Huyền bên cạnh vẫn duy trì im lặng nên cậu nhóc cũng mím chặt môi.
Giờ cậu phải học tập anh Chiếu Huyền, không thể để lộ sơ hở được!
Nào ngờ ngay giây tiếp theo, Sở Kiều Nhất đã gãi gãi đầu bảo: "À, nhưng mà trước đó tôi đã nhận lời Chiếu Huyền là thứ Bảy này sẽ đi cùng cậu ấy tham gia Toàn Năng Rap rồi, lịch trình này thì không thay đổi được đâu."
Ninh Tiêu sững sờ chết lặng, cảm giác như mình vừa bị một vố phản bội đau điếng.
Tạ Gia và Cố Khinh Chu cũng đồng loạt quay ngoắt sang nhìn tên Alpha đang im như thóc là Diệp Chiếu Huyền, trong lòng thầm rủa: Tên này đúng là giả vờ ngây thơ để lẳng lặng làm chuyện lớn đấy à!
Hèn chi hai ngày nay chẳng thấy hắn sốt ruột chút nào, lại còn cắm chốt trong phòng thu âm rồi mất hút luôn, hóa ra là đã sớm hẹn ước được cùng Sở Kiều Nhất tận hưởng thế giới hai người từ trước rồi!
Ván này, bọn họ thua đau đớn, thảm hại không nỡ nhìn.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.