Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 67
Chương 67: Anh chẳng khác nào chàng trai được Đường Vãn bao nuôi
Chương 67· 2.423 từMiễn phí
Chương 67: Anh chẳng khác nào chàng trai được Đường Vãn bao nuôi
Cứ ngỡ là Đường Vãn muốn ghé mua tạm món đồ gì đó, kết quả là sau khi đến Trung tâm thương mại Thịnh Long, chàng Omega trẻ tuổi này lại một tay khoác Sở Kiều Nhất, một tay khoác Sky sải bước thẳng tiến về phía một quầy hàng xa xỉ phẩm cao cấp.
Vào ngày làm việc bình thường, trung tâm thương mại cao cấp không có quá nhiều người qua lại, nhưng sự xuất hiện đột ngột của ba vị khách hàng có nhan sắc đỉnh cao tột bậc, trong đó có một người trông còn vô cùng quen mắt, lập tức biến họ trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn của đám đông xung quanh.
Mục đích của Đường Vãn vô cùng rõ ràng, cậu bước thẳng vào một quầy đồng hồ đeo tay cao cấp, vừa bước vào trong đã có một nữ nhân viên bán hàng với nụ cười ngọt ngào đon đả tiến lại đón tiếp.
"Kính chào quý khách, tất cả các mẫu đồng hồ trong quầy đều có sẵn hàng, quý khách ưng ý mẫu nào xin cứ nói với em, em sẽ lấy ra cho quý khách đeo thử ạ."
Cả Sở Kiều Nhất lẫn Sky đều ngẩn người ra, nhưng rất nhanh sau đó liền hiểu ra, có lẽ Đường Vãn không phải mua đồ cho bản thân mình mà là mua tặng người khác, bởi vì cậu chàng xưa nay chưa từng đeo đồng hồ bao giờ, chỉ thích làm điệu đeo mấy chuỗi vòng hạt mà thôi.
"Phiền chị lấy giúp em mẫu này ra xem với ạ." Chỉ liếc sơ qua kiểu dáng một lượt, Đường Vãn liền đưa ngón tay chỉ vào một chiếc đồng hồ trong tủ kính trưng bày rồi nhìn sang cô nhân viên.
Nữ nhân viên mỉm cười gật đầu lia lịa, vừa lấy đồng hồ ra vừa tấm tắc khen ngợi: "Quý khách thật sự có mắt nhìn tinh tường quá ạ, đây là mẫu mới nhất của thương hiệu chúng em vừa mới tung ra thị trường, mặt số chải tia xanh ngọc bích sang trọng, đính mười ba viên kim cương chỉ giờ, đường kính mặt số hơi lớn một chút nhưng độ dày vỏ lại vô cùng thanh mảnh, vừa trang nhã lại toát lên vẻ quý phái quyền quý."
Đường Vãn xưa nay chẳng bao giờ buồn nghe giới thiệu dông dài, chỉ nhìn vào nhan sắc và độ thuận mắt, hễ thích là mua.
Lần này cũng vậy, nhưng sau khi nhận chiếc đồng hồ từ tay cô nhân viên bán hàng, cậu lại quay người sang phía Sở Kiều Nhất, nâng bàn tay trái của Sở Kiều Nhất lên.
Ngay từ lúc bị kéo vào quầy hàng này Sở Kiều Nhất đã thoáng nghi ngờ có phải Đường Vãn muốn mua quà tặng mình hay không, nhưng lại tự thấy mình quá mức tự luyến nên không dám lên tiếng.
Không ngờ đối phương quả thật là muốn mua đồng hồ cho anh. Có phải vì thằng bé thực sự không đành lòng nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay anh hay không? Đến cả mặt đồng hồ cũng chọn loại đường kính lớn, độ rộng của vấu đồng hồ vừa vặn che kín mít phần vết sẹo lồi dữ tợn.
Động tác của Đường Vãn vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng, cứ như thể sợ làm anh đau vậy.
Sở Kiều Nhất cảm thấy nơi cổ tay man mát lành lạnh, nhưng anh không hề ngăn cản động tác của cậu, cho đến khi nhìn thấy Đường Vãn cố nén những giọt nước mắt chực trào rồi ngẩng đầu mỉm cười với mình, trong lòng anh dâng lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang phức tạp.
"Anh ơi, trước đây với tư cách là một fan hâm mộ em chưa từng tặng anh một món quà nào cả. Chiếc đồng hồ này quá hợp với anh luôn, em muốn mua tặng cho anh, anh ngàn vạn lần đừng từ chối em nhé!"
Sky cũng đã sớm đoán ra được tâm tư của Đường Vãn, anh khẽ mỉm cười bước sang một bên, giả vờ như đang ngắm nghía các sản phẩm ở quầy trưng bày khác, chừa lại không gian riêng tư cho Đường Vãn và Sở Kiều Nhất tâm sự.
Cùng là những người làm việc trong giới giải trí, anh biết rất rõ mối quan hệ giữa Sở Kiều Nhất và Đường Vãn chứa chan biết bao nỗi tiếc nuối xót xa.
Mặc dù linh hồn của nguyên chủ đã tan biến, nhưng Sở Kiều Nhất thừa nhận bản thân quả thực đã bị lay động sâu sắc bởi hành động của Đường Vãn.
Đối phương không hề cố tình nhắc đến vết sẹo của anh, đến cả việc tặng quà cũng chỉ dùng danh nghĩa của một cựu fan hâm mộ, khiến anh bất giác so sánh với mấy người bên nhóm Aurora. Thuở ban đầu thái độ của bọn họ đối với anh cực kỳ tồi tệ thô lỗ, chẳng hề mảy may bận tâm xem liệu anh có nghĩ quẩn mà tự cứa thêm một nhát vào tay mình nữa hay không.
Quả nhiên Omega lúc nào cũng đáng yêu, chu đáo và tinh tế hơn hẳn lũ Alpha thô kệch.
"Cảm ơn em, nhưng món đồ này có phải quá đắt đỏ quý giá rồi không? Thực ra em chỉ cần tùy tiện mua cho anh một chiếc đồng hồ trên mạng là anh đã thích lắm rồi." Sở Kiều Nhất không tìm ra lý do thích hợp để từ chối.
Đường Vãn lại vỗ ngực cái bộp, ngoài mặt thì tỏ ra vui tươi nhí nhảnh, nhưng thực chất trong giọng nói đã nghẹn ngào run rẩy: "Cái này đối với em thì cũng chẳng khác gì mấy chiếc đồng hồ trên mạng đâu anh ơi. Anh biết mà, thứ em không thiếu nhất trên đời này chính là tiền."
Nghe những lời này thốt ra từ miệng Đường Vãn, Sở Kiều Nhất nhịn không được muốn bật cười, nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm lại.
Anh nhìn cậu lẽo đẽo đi theo cô nhân viên bán hàng ra quẹt thẻ thanh toán, lại liếc nhìn thẻ giá ghi hai mươi ba vạn tệ treo trên chiếc đồng hồ cầm trong tay, bất giác cảm thán cuộc sống của giới nhà giàu quả thực hoàn toàn khác biệt với người bình thường. Dù là ở thế giới nào cũng vậy, dường như bọn họ sở hữu một hệ thống tiền tệ riêng biệt cho chính mình.
Ngay tại thời khắc này, anh cảm thấy mình chẳng khác nào một chàng trai bao được Đường Vãn hào phóng bao nuôi vậy.
Sau khi thanh toán xong quay lại, lúc này cô nhân viên bán hàng mới đỏ mặt bắt chuyện với Sở Kiều Nhất, dè dặt hỏi có phải anh là cựu thành viên của nhóm nhạc nam AKing hay không.
Sở Kiều Nhất không hề phủ nhận, thậm chí trước sự vui mừng bất ngờ khôn xiết của đối phương, anh còn vui vẻ chụp chung một bức ảnh kỷ niệm với cô.
Lúc rời đi, cô nhân viên còn chân thành nói với anh: "Cố lên anh nhé, em cũng là một Beta. Anh vẫn luôn là tấm gương sáng cho chúng em, xin anh đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, và cũng chúc anh luôn luôn hạnh phúc."
Rất rõ ràng, cách thức ở bên nhau giữa Đường Vãn và anh đã khiến cô nhân viên bán hàng nảy sinh hiểu lầm, nhưng cả Sở Kiều Nhất lẫn Đường Vãn đều không buồn đính chính, chỉ mỉm cười vẫy tay nói lời tạm biệt với cô.
Sky bước theo sau đi ra ngoài, bùi ngùi cảm thán: "Thực ra trong cuộc sống có rất nhiều người bình thường như thế này đang âm thầm lặng lẽ theo đuổi thần tượng. Có lẽ năm xưa ở những nơi mà cậu không nhìn thấy, đã từng có một nhóm người hâm mộ trung thành tuyệt đối luôn hướng về cậu."
Sở Kiều Nhất khẽ cười một tiếng, không sao diễn tả nổi tâm trạng hiện tại của mình là gì, dẫu sao thì anh cũng chưa từng làm ngôi sao nổi tiếng, cũng chưa từng có người hâm mộ nào theo đuổi.
Ngay cả Đường Vãn cũng chỉ là fan hâm mộ của nguyên chủ, căn bản chẳng dính dáng gì đến linh hồn của anh.
"À đúng rồi anh ơi, hai chuỗi vòng hạt này là em đã đeo suốt năm năm nay rồi đấy, anh cứ đeo nó ở bên tay phải nhé. Mặc dù em không hề ghét bỏ chê bai gì vết sẹo của anh đâu, nhưng nhìn thấy nó thực sự khiến người ta cảm thấy xót xa đau lòng lắm."
Đường Vãn đã thu xếp lại tâm trạng của mình, nhưng vành mắt vẫn còn đỏ hoe.
Cậu tháo hai chuỗi vòng hạt trên cổ tay mình xuống, sau đó cẩn thận đeo vào cổ tay phải của Sở Kiều Nhất.
Trên chuỗi vòng hạt vẫn còn vương vấn nhiệt độ cơ thể ấm áp của Đường Vãn, thế nên Sở Kiều Nhất không hề cảm thấy khó chịu, trái lại còn cảm nhận được một luồng hơi ấm dịu dàng lan tỏa.
Anh đương nhiên sẽ không nghĩ rằng Đường Vãn làm như vậy là vì tình yêu đôi lứa đối với mình, có lẽ cảm giác áy náy day dứt trong lòng cậu chàng sẽ chiếm phần nhiều hơn.
Vẫn không hề từ chối, Sở Kiều Nhất mỉm cười nói: "Cảm ơn Vãn Vãn nhé, nhưng hiện tại anh không có chút tiền tiết kiệm nào cả, đợi đến khi anh kiếm được nhiều tiền rồi, anh nhất định cũng sẽ mua quà tặng lại cho em."
Đường Vãn trừng mắt lườm Sở Kiều Nhất một cái: "Anh khách khí quá rồi đấy, em thèm vào quà của anh! Anh chỉ cần xem em như bạn bè, thường xuyên cùng em ra ngoài đi chơi, rồi thỉnh thoảng cho em đi theo chạy lịch trình cùng các anh nhóm Aurora là được rồi mà."
Nhắc đến chuyện này, cậu mới sực nhớ ra câu hỏi mà mình muốn hỏi nhất trong ngày hôm nay: "Nhưng mà anh ơi, sao tự dưng anh lại được nghỉ phép tận một tuần thế? Có phải phía các anh Tạ Gia xảy ra vấn đề gì rồi không?"
Sở Kiều Nhất nghẹn lời, theo phản xạ có điều kiện liếc mắt nhìn Sky một cái.
Sky cũng rất tò mò, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thoáng vẻ chột dạ ngượng ngùng của Sở Kiều Nhất thì dường như đã hiểu ra được điều gì đó, bèn bước lên phía trước nói: "Em trai à, một fan hâm mộ đạt chuẩn thì phải biết giữ khoảng cách với đời sống riêng tư của thần tượng, vả lại nơi này cũng không phải là chỗ thích hợp để buôn mấy chuyện như thế đâu."
Nghe Sky nhắc nhở, Đường Vãn lập tức đưa tay bịt chặt miệng lại, hoảng hốt đưa mắt dáo dác nhìn quanh bốn phía.
Phát hiện xung quanh không có ai, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ vỗ lên trái tim nhỏ bé của mình: "Được rồi, đằng nào thì cho dù có biết em cũng chẳng giúp được gì, việc duy nhất em có thể làm là đầu tư tiền cho công ty các anh mà thôi~"
Sở Kiều Nhất rốt cuộc không nhịn nổi bật cười thành tiếng, nói: "Yên tâm đi, không có chuyện gì to tát đâu. Ngày mai thi xong sát hạch lý thuyết là anh có thể lấy bằng lái xe rồi, thứ Bảy này anh sẽ lái xe qua đón em cùng đi xem chương trình Toàn Năng Rap nhé."
Lời vừa dứt, Đường Vãn đã vui sướng nhảy cẫng cả lên, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của vẻ buồn bã xót xa lúc nãy nữa.
Ngay tại thời khắc này, bên trong trung tâm thương mại bỗng nhiên xuất hiện một toán vệ sĩ đông đảo bước vào, ở giữa vòng vây bảo vệ của đám vệ sĩ là một vị quý công tử phong độ ngời ngời, trên gương mặt người nọ lộ rõ vẻ nặng nề nghiêm nghị.
Đường Vãn cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, vội vàng kéo Sở Kiều Nhất và Sky nép sang một bên: "Nếu em đoán không nhầm thì vị kia chắc hẳn là thái tử gia của Trung tâm thương mại Thịnh Long, cũng chính là người thừa kế của Tập đoàn Tạ Vượng, tên là Tạ Dương. Dạo gần đây nghe nói Tập đoàn Tạ Vượng hình như đã đắc tội với Tập đoàn Thánh Ương, hai người có biết Tập đoàn Thánh Ương không?"
Đường Vãn nhìn sang hai người bạn tốt, Sở Kiều Nhất lắc đầu, còn Sky thì nhíu mày nói: "Chẳng phải đó là công ty của gia đình Vưu Thánh Kỳ sao?"
"Chuẩn luôn, dưới trướng Tập đoàn Thánh Ương cũng có chuỗi trung tâm thương mại cao cấp tên là YTO. Hai ngày nay bọn họ đột ngột hạ giá thuê mặt bằng gian hàng xuống cực thấp, cướp mất rất nhiều mối làm ăn hợp tác thương hiệu từ tay Thịnh Long, quái gở kỳ cục lắm."
"Nhưng em cũng chỉ nghe người nhà kể lại chuyện này thôi, dẫu sao thì chị gái em mới là người thừa kế gia tộc, tình hình cụ thể chi tiết thế nào thì em cũng không nắm rõ lắm."
Đường Vãn hiện tại đối với toàn bộ các thành viên AKing đều chẳng còn chút thiện cảm nào, thậm chí là căm ghét tột cùng. Giờ đây thấy Tập đoàn Thánh Ương vô cớ nhắm vào Tập đoàn Tạ Vượng, cậu tự nhiên sẽ không đời nào đứng về phía nhà Vưu Thánh Kỳ, thậm chí còn muốn ra tay giúp đỡ Tập đoàn Tạ Vượng một chút.
Chỉ tiếc là chị gái cậu đã dặn dò cậu không được nhúng tay vào vũng nước đục này, lúc này cậu nhìn vị Alpha xa lạ Tạ Dương kia với ánh mắt tràn đầy vẻ thương cảm xót xa.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.