Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 61
Chương 61: Bớt thói kiểm soát lại đi
Chương 61· 1.855 từMiễn phí
Chương 61: Bớt thói kiểm soát lại đi
Trong khi Sở Kiều Nhất đang mang nét mặt chẳng khác nào "ông cụ trên tàu điện ngầm nheo mắt nhìn điện thoại" để đọc mấy dòng bình luận của fan couple, thì Ninh Tiêu lại đang phát điên trên chiếc xe trở về công ty.
Vốn tưởng rằng chỉ cần Cố Khinh Chu và đội trưởng đều vắng mặt thì chẳng còn ai tranh giành Sở Kiều Nhất với mình, thế nhưng giữa đường bỗng dưng lòi đâu ra một Diệp Chiếu Huyền là thế nào?
Chỉ là một bức ảnh giương cung bạt kiếm ở bãi đỗ xe, cùng một bức ảnh làm việc trong phòng thu âm, fan hâm mộ bây giờ sao mà giỏi tưởng tượng ra đủ thứ kỳ quái đến vậy chứ!
Sở Kiều Nhất và Diệp Chiếu Huyền đã đọc được những cuộc thảo luận trên mạng chưa? Nếu thấy rồi thì họ sẽ nghĩ gì?
Đặc biệt là Diệp Chiếu Huyền, ông anh này tuy biểu hiện ra ngoài rất lạnh lùng xa cách, nhưng ai mà biết được liệu đối phương có giống như đội trưởng, âm thầm che giấu tâm tư thật lòng hay không?
Cho dù vốn dĩ không có, những lời suy diễn của fan couple cũng là thứ dễ làm xao động lòng người nhất. Nếu Diệp Chiếu Huyền thấy mọi người trên mạng đều gán ghép mình với Sở Kiều Nhất thành một đôi, liệu anh ấy có nảy sinh một tia tình cảm khác lạ nào đối với Sở Kiều Nhất hay không?
Dẫu sao thì Sở Kiều Nhất cũng quá dễ dàng thu hút sự chú ý của các Alpha! Nghe nói vị Giản tổng kia của Alpha Giải Trí vẫn luôn kiên trì không biết mệt mỏi muốn lôi kéo Sở Kiều Nhất về làm trợ lý cho anh ta!
Không được, Alpha có mối quan hệ thân thiết nhất với Sở Kiều Nhất nhất định phải là cậu. Cậu phải mau chóng quay về công ty túc trực bên cạnh Sở Kiều Nhất, đề phòng có kẻ gian tà nhân lúc sơ hở chen chân vào!
"Còn bao lâu nữa mới tới công ty?" Nghĩ đến đây, cậu sốt ruột hỏi người trợ lý đang lái xe.
Trợ lý liếc nhìn bản đồ định vị, trả lời: "Còn nửa tiếng nữa. Đoạn đường từ nội thành ra ngoại ô có khá nhiều xe tải lớn, chúng ta cần phải lái xe an toàn."
Ninh Tiêu: "..."
Cả một đám người đều đang đối đầu với cậu, đến cả mấy chiếc xe tải lớn cũng muốn cản trở cậu đi làm người hùng cứu "mỹ nhân".
Tuy bảo là nửa tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn bị kéo dài lê thê hơn bốn mươi phút mới tới trước tòa nhà Trục Quang Giải Trí.
Ninh Tiêu lập tức phóng xuống xe, lao thẳng về phía phòng tập, bên trong phòng tập lại chẳng có một bóng người.
Cậu nhớ tới bức ảnh chụp trong phòng thu, đoán rằng lúc này lúc này chắc hẳn Sở Kiều Nhất đang ở cùng Diệp Chiếu Huyền trong phòng thu âm, thế là hộc tốc chạy sang đó, đụng mặt ngay nhóm Oasis vẫn đang thảo luận hiệu ứng hậu kỳ album với đội ngũ chuyên nghiệp.
"Hơ!" Thấy ánh mắt sắc bén của Ninh Tiêu xuất hiện ngoài cửa, Giang Thư Ý giật bắn mình, nhưng rất nhanh sau đó liền bày ra dáng vẻ của kẻ hóng chuyện, rụt người nép sau lưng đội trưởng Phạm Nhược Ninh.
Đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại nhìn Ninh Tiêu, rồi lại liếc về phía Sở Kiều Nhất và Diệp Chiếu Huyền ở góc phòng thu nhỏ vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của cậu.
Đây chính là hiện trường tu la tràng đỉnh cao chứ đâu! Dứt khoát phải gác công việc sang một bên, tận hưởng bữa trà chiều kịch tính miễn phí này thôi!
Nhìn thấy các thành viên Oasis đều có mặt ở đây, biểu cảm của Ninh Tiêu thoáng sững sờ trong chốc lát, nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại, có lẽ bức ảnh mà Sở Kiều Nhất đăng lên Weite chính là do Omega trong nhóm toàn Omega này chụp.
Lúc này, đám Omega này phần lớn đều dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn cậu, vừa nhìn là biết ngay đang hóng chuyện, khéo người chụp bức ảnh kia chính là fan couple của Diệp Chiếu Huyền và Sở Kiều Nhất cũng nên!
"Ninh Tiêu? Cậu tới tìm Kiều Nhất à?" Hồ Vĩnh Hán bước tới hỏi thăm.
Anh ta lại chẳng hề nghĩ rằng Ninh Tiêu đến để "bắt gian". Là một Beta, anh ta cũng giống như đại đa số mọi người, đều cho rằng Alpha sẽ không đời nào thích một Beta.
Mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên Aurora và Sở Kiều Nhất đơn thuần chỉ là tình anh em, tuyệt đối không thể dính dáng đến tình cảm yêu đương thực sự.
Thế nên anh ta cũng rất sợ các thành viên của Oasis mải mê gán ghép couple rồi làm loạn ngay trước mặt đương sự, lỡ như chọc giận thành viên Aurora thì lúc đó lại rất khó xử lý.
"Vâng, anh Kiều Nhất với anh Chiếu Huyền vẫn luôn ở đây ạ?" Ninh Tiêu dò la tin tức.
Tưởng Tri Dụ nhanh nhảu cướp lời: "Đúng rồi, từ sáng đã tới rồi, vừa mới cùng nhau xuống căng tin ăn cơm xong. Không nhìn ra đấy nhé, Chiếu Huyền cũng bám dính lấy Kiều Nhất ra phết."
"Rõ ràng là Kiều Nhất luôn ở bên cạnh Chiếu Huyền mà!" Giang Thư Ý vội vàng sửa lại cho đúng.
Các Omega bắt đầu thảo luận rôm rả những chuyện đâu đâu như chốn không người.
Hồ Vĩnh Hán toát mồ hôi hột, sắc mặt Ninh Tiêu cũng ngày càng đen kịt lại, trừng mắt nhìn chằm chằm vào góc phòng thu âm.
Nhìn thấy Diệp Chiếu Huyền đang chăm chú làm việc, còn Sở Kiều Nhất thì nghiêm túc ngắm nhìn đối phương làm việc, Ninh Tiêu cảm thấy tim mình như bị dao cứa.
Một tháng trước rõ ràng là cậu bước tới bên cạnh Sở Kiều Nhất trước tiên. Dù ban đầu quả thật cậu chỉ ôm tâm thái xem kịch vui nhìn Sở Kiều Nhất chuyển từ thần tượng sang làm người đại diện, nhưng cậu chưa từng nói với anh một lời nặng nề nào, cũng chưa bao giờ coi thường Sở Kiều Nhất.
Thế nhưng tại sao càng bước lại gần, trái tim dường như lại càng cách xa nhau hơn?
Sở Kiều Nhất căn bản chưa từng dõi theo cậu làm việc một cách nghiêm túc, cũng chưa bao giờ đi cùng trong các lịch trình cá nhân của cậu.
Dựa vào cái gì chứ? Vì cậu nhỏ tuổi hơn? Vì cậu nói quá nhiều? Hay vì cậu quá bám người?
Thế nhưng nếu không phải vì thích, cậu cũng đâu thèm biến thành như vậy.
Nhịn không thể nhịn thêm được nữa thì không cần phải nhịn, cậu hùng hổ sải bước tiến về phía căn phòng thu âm nơi Diệp Chiếu Huyền và Sở Kiều Nhất đang ngồi.
Các Omega đồng thanh phát ra tiếng ồ à đầy ngụ ý, nhìn thấy một Alpha và một Beta bên trong phòng thu rất nhanh đã nhận ra Ninh Tiêu đang đứng ngoài cửa.
Sở Kiều Nhất không ngờ Ninh Tiêu lại trở về sớm đến vậy, theo lý mà nói thì buổi quay quảng cáo buổi chiều phải kéo dài mấy tiếng đồng hồ mới xong.
Anh vừa mở cửa ra, Ninh Tiêu đã lách người chen ngay vào trong, bước tới đứng sừng sững phía sau Diệp Chiếu Huyền.
Diệp Chiếu Huyền ngừng tay điều chỉnh dải âm thanh, ngẩng đầu nhìn cậu em út trong nhóm.
Lần trước anh còn hiểu lầm Ninh Tiêu đang yêu đương hẹn hò với Sở Kiều Nhất, giờ nghĩ lại thấy thật nực cười.
"Anh, anh không cảm thấy mình làm vậy là quá đáng lắm sao? Rõ ràng anh Kiều Nhất từng nói sẽ không đi làm việc cùng riêng bất kỳ ai mà!"
Cả Diệp Chiếu Huyền lẫn Sở Kiều Nhất đều nghẹn lời, không ngờ Ninh Tiêu lại xông vào để nói chuyện này.
Đang định mở miệng nói gì đó, Ninh Tiêu lại quay phắt sang nhìn Sở Kiều Nhất, biểu cảm đầy vẻ tổn thương: "Anh, chẳng phải anh nên ở trong văn phòng sắp xếp lịch trình cho bọn em sao? Tại sao lại ở lì trong phòng thu âm với anh Chiếu Huyền chứ?"
"Nếu đã có thể ở bên anh Chiếu Huyền, tại sao lại không thể đi cùng em? Để có thể về gặp anh sớm hơn, em đã phải nỗ lực làm việc gấp bội, buổi quay quảng cáo kết thúc sớm tận ba tiếng đồng hồ và còn được nhãn hàng hết lời khen ngợi đấy!"
Sở Kiều Nhất: "..."
Thằng nhóc này sao đột nhiên lại phản ứng dữ dội đến thế, làm cho anh có cảm giác mình vừa hóa thân thành một gã phụ bạc lòng người vậy.
"Rất xuất sắc, nhưng mà anh nói sẽ không đi làm việc riêng với ai bao giờ thế?" Sở Kiều Nhất dở khóc dở cười nhìn Ninh Tiêu.
Ninh Tiêu cãi bướng: "Tóm lại ý cũng tương tự như vậy, anh từng nói chỉ theo sát các lịch trình của cả nhóm mà thôi!"
Nghe những lời phát biểu ấu trĩ của Ninh Tiêu, Diệp Chiếu Huyền nhíu mày đứng dậy.
"Bớt cái thói kiểm soát của cậu lại đi. Kiều Nhất không phải là người đại diện của riêng một mình cậu, càng không phải là món đồ cá nhân thuộc về cậu."
Ninh Tiêu cao mét chín, bản thân vốn dĩ đã toát ra cảm giác áp bách, Diệp Chiếu Huyền cao mét tám mươi chín, cả hai người cùng đứng trước mặt anh chẳng khác nào hai ngọn núi sừng sững.
Phòng tập tương đối rộng rãi nên không mang lại cho Sở Kiều Nhất quá nhiều áp lực, nhưng căn phòng thu âm nhỏ hẹp này lại bày đủ mọi loại thiết bị chuyên dụng, hai Alpha vóc dáng cao lớn đứng sừng sững trước mặt, anh lập tức cảm nhận được một luồng áp bách ngột ngạt ập đến.
Hơn nữa Diệp Chiếu Huyền thật sự rất chín chắn, luôn đứng từ góc độ của anh để giúp anh dạy dỗ Ninh Tiêu.
Lần này anh ấy không gọi anh là "anh" nữa, mà chất giọng trầm ấm đầy từ tính kia đã trực tiếp gọi tên anh...
Sở Kiều Nhất cảm thấy gương mặt mình lại bắt đầu nóng bừng lên. Chín chắn trưởng thành vốn chẳng liên quan gì đến tuổi tác, cảm giác của một người lớn tuổi hơn thực sự là một loại phong thái toát ra từ bên trong!

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.