Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 57
Chương 57: Chèn ép Alpha bình thường cũng khá thú vị đấy
Chương 57· 2.214 từMiễn phí
Chương 57: Chèn ép Alpha bình thường cũng khá thú vị đấy
Khi rời khỏi văn phòng của Tiền Lực, tâm trạng của Quách Duy vẫn vô cùng bực bội, khó chịu.
Nguyên nhân không hẳn là vì thái độ của Tiền Lực, dù sao ban nãy bọn họ cũng vừa gõ đầu cảnh cáo đối phương một vố, hắn đoán chẳng bao lâu nữa gã giám đốc kia sẽ phải ngoan ngoãn mò tới tận nơi khép nép xin lỗi hắn mà thôi.
Điều khiến hắn bực bội chính là Tạ Gia và tên người đại diện Tiểu Kiều của nhóm Aurora. Tối hôm qua là lần đầu tiên trong đời hắn phải nếm mùi thất bại ê chề trước mặt người ngoài, không những không đoạt được thứ mình muốn vào tay, mà ngược lại còn bị đánh cho một trận chật vật thảm hại.
Thêm vào đó, sáng nay hắn lại còn bị tên người đại diện Beta không biết trời cao đất dày kia dùng đoạn ghi âm uy hiếp, hại hắn vô cớ bị lôi ra "chửi mắng" một trận, từ bé đến lớn hắn chưa từng phải nuốt cục tức nghẹn họng nào đến mức này!
"Hôm qua rốt cuộc cậu đã làm cái trò gì thế?" Nhìn thấy bộ dạng bực dọc của Quách Duy, Tiết Vũ không khỏi cảm thấy tò mò.
Bốn người sải bước đi vào phòng tập vũ đạo riêng, trước tiên bật hệ thống lọc không khí lên, sau đó lần lượt ngồi phịch xuống những chiếc ghế sofa da sang trọng được bố trí riêng cho từng người.
Tần Phong cũng khẽ nhướng mày nhìn sang Quách Duy, dường như không ngờ đứa em út ít tuổi nhất trong nhóm lại có thể đi trước gã một bước tìm tới người đại diện của Aurora.
"Thì tìm hắn nói chuyện rủ rê sang đây làm người đại diện cho chúng ta chứ còn gì nữa." Quách Duy hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: "Chắc chắn các anh cũng đã sớm phát hiện ra quan hệ giữa hắn và các thành viên của Aurora rất mờ ám bất thường rồi đúng không? Bằng không làm sao có chuyện một lũ Alpha lại đi ra sức bảo bọc một tên Beta như thế?"
"Giữa mùa hè oi bức mà ăn mặc kín cổng cao tường áo dài quần dài, chắc chắn là để che giấu những dấu vết hoan lạc do đám Alpha kia để lại trên người hắn chứ đâu. Thế nên tối hôm qua tôi mới tiện tay kiểm tra một phen."
Nghe Quách Duy nói vậy, Vưu Thánh Kỳ cũng nổi lên chút hứng thú, quay sang hỏi: "Thế kết quả kiểm tra thế nào?"
"Trong lối thoát hiểm tối thui chẳng nhìn rõ được gì, nhưng dáng người hắn quả thực vô cùng chuẩn, sờ vào cảm giác tay cực kỳ thích. Chỉ tiếc là chưa kịp làm tới bước cuối cùng thì thằng Tạ Gia kia đã nhảy bổ vào phá đám."
Nhắc đến chuyện này, trong lòng Quách Duy bất giác dâng lên chút tiếc nuối khôn nguôi, nhưng vừa nhắc tới Tạ Gia, hắn lại nghiến răng nghiến lợi căm hận nói: "Tôi nghi ngờ Tạ Gia chính là anh trai của Tạ Dương."
Dù chỉ là một Alpha bình thường, nhưng Tạ Dương, mười chín tuổi, lại là cái tên vô cùng nổi tiếng trong giới các gia tộc hào môn thế gia.
Đầu tiên là vì cậu ta có một người anh trai bất tài vô dụng, rõ ràng mang tư chất là Alpha cấp cao, nhưng vào thời điểm quan trọng nhất lại sống chết đòi dấn thân vào giới giải trí làm thần tượng, thậm chí còn bỏ nhà ra đi biệt tích suốt hai năm trời không hề có tin tức.
Thứ hai là với tư cách một Alpha bình thường, cậu ta lại quá mức nỗ lực, ngày đêm vùi đầu cày cuốc học tập và làm việc điên cuồng, đến mức rất nhiều bậc trưởng bối trong các gia tộc lớn thường hay đem cậu ta ra làm tấm gương sáng để răn dạy, thúc giục những đứa con cháu lười biếng, thiếu chí tiến thủ trong nhà, mà Quách Duy chính là một trong những nạn nhân bị lôi ra so sánh nhiều nhất.
Tạ Dương là người cùng trang lứa với bọn họ, bởi vậy toàn bộ các thành viên của nhóm AKing đều từng nghe qua cái tên mang tính ác mộng này.
Tần Phong khẽ nhíu mày: "Cậu có chắc chắn không? Hơn nữa làm sao cậu khẳng định được tên Beta đó có quan hệ mờ ám với đám người của Aurora?"
Quách Duy cười khẩy một tiếng: "Lúc Tạ Gia đá văng tôi ra hắn ta chẳng thèm nương tay chút nào đâu, sau đó lập tức kéo tên Beta đó vào lòng che chở, ôm chặt cứng như sợ mất bảo vật vậy. Đổi lại là anh, anh có bao giờ ôm ấp Vương Thiện Hòa như thế không?"
Tần Phong: "... Đừng có nói mấy lời kinh tởm buồn nôn như thế, muốn ăn đòn à?"
"Hôm nọ ở bãi đỗ xe ngầm bọn chúng cũng hết lòng bảo bọc tên Tiểu Kiều đó rời đi, quả thực trông rất bất thường." Tiết Vũ trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi nhìn sang Quách Duy: "Cậu có thể dễ dàng nuốt trôi cục tức này sao?"
Nghe câu hỏi của Tiết Vũ, Quách Duy lập tức bùng nổ, hắn đương nhiên không đời nào chịu nuốt trôi mối nhục này!
"Trục Quang Giải Trí có thể tạm thời chưa động tới được, nhưng nhà họ Tạ thì hoàn toàn khác. Tôi vốn đã ngứa mắt thằng ngu Tạ Dương đó từ lâu rồi, vừa hay mượn cớ Tạ Gia đắc tội tôi để gây sự làm khó dễ gia đình nó, xem sau này nó còn dám vênh váo nhảy nhót trước mặt tôi nữa hay không."
"Cho dù Tạ Gia không phải anh trai nó, thì cũng có thể dùng lý do này để qua mắt thiên hạ, tiện thể kiếm chút rắc rối cho Tạ Gia."
"Còn nếu Tạ Gia thực sự là đại thiếu gia của nhà họ Tạ, thì lại càng quá hoàn hảo."
Dù sao Tạ Dương cũng chỉ là một Alpha bình thường, cho dù hiện tại đã bắt đầu được tiếp quản một vài sản nghiệp của nhà họ Tạ, nhưng làm sao có thể so bì được với thực lực và tài nguyên hùng hậu của các Alpha cấp cao.
Những việc mà một Alpha cấp cao chỉ cần phất tay là có thể hiểu rõ và giải quyết dễ dàng, thì một Alpha bình thường có khi phải vắt óc mất vài tiếng đồng hồ; trong các dự án hợp tác thương mại, các đối tác lớn cũng luôn có xu hướng ưu tiên bắt tay với Alpha cấp cao hơn. Thế nên Tạ Dương bắt buộc phải liều mạng nỗ lực, phải điên cuồng cày cuốc.
Có lẽ trong mắt các bậc phụ huynh trưởng bối, cậu ta là một đứa trẻ có chí tiến thủ, tràn đầy tinh thần phấn đấu, nhưng trong mắt đám thiếu gia Alpha cấp cao trẻ tuổi ngậm thìa vàng này, mọi cố gắng của Tạ Dương chẳng qua chỉ là những trò hề vô ích tốn công vô bổ. Bởi vì chỉ cần cậu ta lơ là một chút thôi, bọn họ sẽ dễ dàng đè bẹp cậu ta dưới chân.
"Dạo gần đây nhà họ Tạ đang có vài dự án hợp tác kinh doanh lớn, nhà họ Vưu chúng tôi cũng đang quan sát theo dõi, tôi có thể ra tay giúp cậu một phen." Vưu Thánh Kỳ vừa thong thả lướt điện thoại liên lạc, vừa lạnh nhạt nói: "Tôi cũng ngứa mắt thằng nhóc Tạ Dương đó lâu lắm rồi."
Cùng là học các khóa học quản trị kinh doanh trực tuyến, Tạ Dương vừa xử lý công việc kinh doanh của gia tộc họ Tạ mà vẫn đạt điểm tuyệt đối toàn A, trong khi hắn ta vì bận rộn với các hoạt động của nhóm AKing mà chểnh mảng việc học hành, không ít lần bị cha mẹ lôi ra quở trách, so sánh.
Nhưng chuyện đó có cần thiết không? Một bảng điểm đối với hắn ta chẳng qua cũng chỉ là mấy chữ cái tiếng Anh vô dụng, cho dù hắn có thi được điểm số tệ hại nhất đi chăng nữa, thì điều đó cũng chẳng chứng minh hắn kém cỏi, và càng không có nghĩa là cuộc đời hắn sẽ chấm hết.
Sinh ra trong gia tộc họ Vưu danh giá, hắn có thể sống sung túc ấm êm suốt mấy đời, ngồi mát ăn bát vàng hưởng thụ khối tài sản tiêu ba đời không hết, cho dù hắn có thực sự là một kẻ phế vật thì đã làm sao nào?
"Chèn ép một tên Alpha bình thường nghe chừng cũng khá thú vị đấy, cho tôi tham gia một chân với." Tần Phong suy nghĩ một lát, khẽ cười nhạt: "Nếu có thể đánh sập khiến cho nhà họ Tạ phá sản luôn thì cảm giác cũng không tệ đâu, vừa hay giải quyết triệt để tận gốc cái của nợ phiền phức Tạ Dương kia."
Rõ ràng ban đầu đang bàn về chuyện của Tạ Gia và tên người đại diện Tiểu Kiều, nói qua nói lại một hồi lại biến thành âm mưu hãm hại Tạ Dương và đánh sập cả gia tộc họ Tạ. Đám Alpha cấp cao với tính cách ngông cuồng, tàn nhẫn này dường như vừa tìm thấy một món đồ chơi tiêu khiển mới mẻ, ai nấy đều lập tức hào hứng, phấn khích hẳn lên.
Quách Duy cũng nhanh chóng quẳng sạch những chuyện bực bội ban nãy ra sau đầu, trong lòng nóng lòng muốn được tận mắt chứng kiến khuôn mặt sụp đổ tuyệt vọng của Tạ Dương.
Lần gần đây nhất hắn được thưởng thức cảm giác sảng khoái khi nhìn một người từ rạng rỡ tự tin biến thành trầm cảm, sụp đổ hoàn toàn chính là ở trên người của Sở Kiều Nhất. Thực tế quy luật cuộc sống vốn dĩ phải như vậy, xã hội này căn bản không phân chia giai cấp dựa trên phẩm chất hay quyền lực đơn thuần, mà các Alpha cấp cao sinh ra đã có quyền đứng trên đỉnh cao, giẫm đạp lên mọi thứ quyền lực trên đời.
Một tên Beta tầm thường? Hay một tên Alpha hạng hai thấp kém? Lấy tư cách gì mà đòi đứng chung mâm so sánh với bọn họ?
Còn giống loài Omega đối với bọn họ chẳng qua cũng chỉ là những công cụ sinh sản để duy trì nòi giống mà thôi.
"Tên Tiểu Kiều kia cũng tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng như thế được, chẳng qua chỉ là một tên Beta thấp hèn, thế mà cũng dám tự coi mình là nhân vật quan trọng." Tần Phong hừ lạnh một tiếng: "Đã là người mà cả đám Aurora nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, vậy thì chúng ta hãy tìm cách làm cho hắn vấy bẩn nhơ nhuốc đi. Cho dù bọn chúng có rộng lượng chấp nhận dùng chung trong nội bộ nhóm, nhưng dựa theo bản tính chiếm hữu ngút trời của loài Alpha, bọn chúng chắc chắn sẽ không đời nào chịu giữ lại một tên Beta đã bị những kẻ khác chơi đến nát bét."
"Beta thì tính là cái thớ gì chứ? Đáng lẽ phải biết thân biết phận giống như thằng Sở Kiều Nhất năm xưa, ngoan ngoãn chui rúc trốn tránh một góc, biết đâu ngày tháng còn dễ thở hơn một chút."
"Tên Tiểu Kiều đó chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi trên giường, thậm chí còn chẳng bằng nổi Sở Kiều Nhất, lấy đâu ra tư cách và mặt mũi mà dám chạy tới đàm phán ra điều kiện với chúng ta? Đúng là tự tìm đường chết."
Quách Duy vô cùng tán thành với những lời tàn độc của Tần Phong. Về phần Tiết Vũ và Vưu Thánh Kỳ, mặc dù trong mắt bọn họ một Beta vốn chẳng có gì thú vị, nhưng trước giờ họ chưa từng thấy một Beta nào lại được cả đám Alpha coi trọng đến mức ấy, cảm thấy thử một lần cũng không tồi, biết đâu lại có phong vị mới lạ.
Trong giới thượng lưu hào môn xa hoa trụy lạc, với tư cách là những Alpha cấp cao danh giá, ngay từ khi vừa tròn mười tám tuổi trưởng thành, bọn họ đã được gia tộc sắp đặt sẵn những Omega chuyên dụng để giải tỏa nhu cầu sinh lý trong mỗi kỳ mẫn cảm. Bởi vậy, việc chơi đùa vấy bẩn một tên Beta tầm thường, âu cũng chỉ là một trò tiêu khiển mua vui để thêm chút gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt, vô vị của bọn họ mà thôi.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.