Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 43
Chương 43: Trên Người Cậu Toàn Là Mùi Tin Tức Tố Của Ninh Tiêu
Chương 43· 2.378 từMiễn phí
Chương 43: Trên Người Cậu Toàn Là Mùi Tin Tức Tố Của Ninh Tiêu
Việc một người mang theo mùi tin tức tố của người khác trên cơ thể vốn là một chuyện vô cùng riêng tư và thân mật, thông thường chỉ xảy ra giữa các cặp đôi bạn đời hoặc vợ chồng đã đánh dấu nhau.
Thế nhưng nửa tháng qua, số lượng những cú sốc mà Sở Kiều Nhất mang lại cho bọn họ đã quá nhiều, cộng thêm việc bốn thành viên của Aurora vừa vặn đều bước vào kỳ mẫn cảm cùng lúc, cho nên Tào Xuyên Y và Phan Mẫn không tiện gặng hỏi Sở Kiều Nhất ngay tại chỗ. Chỉ đến khi bước vào nhà ăn nhìn thấy Ninh Tiêu, hai người mới lập tức lao tới tung ra hàng loạt câu chất vấn nhắm thẳng vào linh hồn cậu ta.
Ninh Tiêu toét miệng cười đầy vẻ ngây ngô, đứng đó giả ngu giả ngơ làm bộ làm tịch. Tuy nhiên thấy biểu cảm của cả Alpha lẫn Beta đều rất đỗi bình thường, hai vị cấp cao của Trục Quang Giải Trí rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Thực sự chẳng thể trách bọn họ quá mức căng thẳng lo lắng được. Nguyên nhân chủ yếu là vì đoạn tình cảm giữa Alpha và Beta tuy hiếm thấy nhưng không phải là không có, huống chi Sở Kiều Nhất lại là một Beta xuất sắc và ưu tú đến nhường ấy, càng tiếp xúc lâu thì mọi người lại càng thêm yêu quý cậu.
Các thành viên của Aurora tuổi đời đều còn rất trẻ, đặc biệt là em út Ninh Tiêu, cực kỳ dễ dàng bị một người như Sở Kiều Nhất thu hút, huống hồ hai người bọn họ lại còn là những người cùng trang lứa.
Sở Kiều Nhất đối với những chuyện xảy ra trong nhà ăn hoàn toàn chẳng hay biết gì, hôm nay cậu cuối cùng cũng có thể thoải mái luyện tập lái xe một phen.
Bởi vì kiếp trước vốn dĩ đã biết lái xe rồi, cho nên thầy giáo ở trường dạy lái chỉ ngồi ở ghế phụ hướng dẫn đúng lúc mới tiếp nhận cậu. Sau khi phát hiện cậu là một tay lái lão luyện đầy kinh nghiệm thì thầy giáo chẳng thèm quản tới cậu nữa.
Hôm nay cậu thậm chí còn vui vẻ sung sướng lái hẳn xe tập lái chạy một vòng lớn ngoài đường quốc lộ. Thật chẳng ngoa chút nào, các xe con lưu thông trên đường đều chủ động nhường đường cho cậu từ xa, chỉ sợ bị "tay lái mới" như cậu lỡ chân va quẹt phải.
Sau khi đã thỏa mãn cơn ghiền tay lái thì trời cũng đã hơn chín giờ sáng. Sở Kiều Nhất quay trở lại phòng tập nhảy của công ty, phát hiện ba thành viên kia vẫn chưa có mặt, phòng tập rộng lớn bỗng trở nên trống trải và vắng lặng hơn hẳn.
Ninh Tiêu đang đứng bên trong tỉ mẩn chỉnh sửa từng chi tiết động tác vũ đạo. Những lúc không bám dính lấy cậu thì trông cậu ta đích thực là một Alpha cao lớn mang đầy cảm giác áp bức mãnh liệt, thế nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy bóng dáng cậu, đối phương lập tức biến hình thành một chú chó lớn quẫy đuôi mừng rỡ, cười tươi rói lao thẳng về phía cậu.
"Anh! Sao lại đứng ngây ra ở ngoài cửa thế? Bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, anh không cảm thấy ngượng ngùng đấy chứ?"
Sở Kiều Nhất bị Ninh Tiêu nắm tay kéo thẳng vào trong phòng tập, ký ức xấu hổ về màn nhảy múa vụng về hôm trước lại chầm chậm hiện lên trong tâm trí cậu.
Cậu ngượng ngùng hắng giọng một tiếng, cạn lời đáp: "Chuyện này thì có gì mà phải ngượng chứ?"
Nếu như là ở riêng một mình với Tạ Gia hoặc Cố Khinh Chu trong phòng tập này thì mới thực sự gọi là ngượng chín mặt đấy.
Ninh Tiêu nhìn thấy biểu cảm biến hóa muôn hình vạn trạng trên gương mặt Sở Kiều Nhất, lại càng thêm chắc chắn rằng đối phương tuyệt đối còn có chuyện khác đang giấu giếm mình. Sau khi ăn xong bữa sáng, cậu ta đã lướt mạng kiểm tra toàn bộ tin tức và biết được những trò bẩn thỉu mà Uông Bình đã làm. Cậu ta vừa căm phẫn, nhưng lại càng giận bản thân hơn vì vào những thời khắc then chốt như vậy lại không thể ở bên cạnh che chở cho Sở Kiều Nhất.
Nếu như lúc đó có mặt cậu ta ở đó, bất luận thế nào cậu ta cũng phải xông tới mắng cho Uông Bình một trận tơi bời hoa lá. Đáng tiếc là phía công ty đã đưa ra hình thức xử lý kỷ luật đối với hành vi của Uông Bình, chỉ phạt trừ một tháng tiền lương mà thôi, thật sự chẳng đủ để hả giận chút nào.
Chị Phan Mẫn lại còn giải thích rằng đây là phương án xử lý hòa hoãn tạm thời nhằm phòng ngừa Uông Bình chó cùng rứt giậu, trực tiếp công khai phanh phui thân phận của Sở Kiều Nhất ra ngoài. Chẳng còn cách nào khác, cậu ta đành phải cắn răng nín nhịn.
Cứ ngỡ rằng bản thân có thể cùng Sở Kiều Nhất trải qua một khoảng thời gian tươi đẹp chỉ có hai người, thế nhưng vừa bước sang buổi chiều, kỳ mẫn cảm của Diệp Chiếu Huyền cũng thuận lợi kết thúc, anh lập tức quay trở lại phòng tập.
Nhìn thấy Ninh Tiêu và Sở Kiều Nhất đang dính chặt lấy nhau sát sạt, Diệp Chiếu Huyền cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ một sự kiện kinh thiên động địa nào đó. Tuy rằng từ lâu đã nhận ra cậu em út có vẻ có ý đồ với Sở Kiều Nhất, nhưng mới qua có mấy ngày ngắn ngủi mà hai người đã chính thức xác lập quan hệ, đến mức chẳng thèm diễn kịch che giấu nữa rồi sao?
Sở Kiều Nhất là người đầu tiên phát hiện ra Diệp Chiếu Huyền đang đứng sững ở cửa phòng tập. Hiện tại làm bất cứ chuyện gì cậu cũng phải liếc mắt nhìn ra cửa phòng tập một cái trước tiên, chỉ sợ tấn bi kịch ngượng ngùng lần trước lại tái diễn.
"Chiếu Huyền!" Đôi mắt Sở Kiều Nhất sáng bừng lên, cậu vội đẩy Ninh Tiêu ra rồi bước nhanh về phía Diệp Chiếu Huyền.
Diệp Chiếu Huyền nhìn thấy Ninh Tiêu bất mãn trừng mắt lườm mình một cái cháy mặt, trong miệng còn len lén tặc lưỡi một tiếng "chậc", nhất thời cảm thấy có chút buồn cười.
Thế nhưng rất nhanh sau đó anh đã không còn cười nổi nữa, bởi vì mùi hương tin tức tố thuộc về Ninh Tiêu trên người Sở Kiều Nhất thật sự quá mức nồng nặc. Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, dường như còn thoang thoảng vương vấn một tia hương khí của Cố Khinh Chu và cả đội trưởng Tạ Gia nữa?
Thế nhưng mùi hương của Ninh Tiêu vẫn là nồng đậm nhất, đủ để thể hiện rõ mồn một tính chiếm hữu mãnh liệt của một Alpha.
Im lặng hồi lâu, Diệp Chiếu Huyền mới chậm rãi cất lời: "Hai người... chú ý hoàn cảnh một chút."
Anh tuy rằng cũng có chút hảo cảm với Sở Kiều Nhất, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ hảo cảm mà thôi. Nếu như đối phương đã ở bên cạnh thành viên khác trong nhóm rồi, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ chen chân vào giữa hai người bọn họ.
Sở Kiều Nhất cảm thấy vô cùng khó hiểu, ngược lại Ninh Tiêu lập tức hiểu ngay hàm ý sâu xa trong lời nói của Diệp Chiếu Huyền, thế là cậu ta khẽ hừ mũi một tiếng: "Bọn em thì làm cái gì cơ chứ."
Sở Kiều Nhất nhìn nhìn Ninh Tiêu, rồi lại quay sang nhìn Diệp Chiếu Huyền, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Hai người rốt cuộc đang nói cái gì thế?"
Diệp Chiếu Huyền quả nhiên chân thành và thẳng thắn hơn hai tên Alpha suốt ngày chỉ biết trêu chọc cậu như Ninh Tiêu và Cố Khinh Chu rất nhiều. Thấy Sở Kiều Nhất thực sự mù tịt mờ mịt, anh bèn nói thẳng toẹt ra: "Trên người cậu toàn là mùi tin tức tố của Ninh Tiêu kìa."
Sở Kiều Nhất: "..."
Cậu đùng đùng nổi giận quay phắt sang trừng mắt nhìn Ninh Tiêu, gắt lên chất vấn: "Tại sao lại như vậy? Cậu cố tình đúng không?!"
Ninh Tiêu không kịp ngăn cản Diệp Chiếu Huyền mở miệng, thấy Sở Kiều Nhất thực sự bốc hỏa tức giận, cậu ta lập tức rối rít xin lỗi, vội vàng phân bua thanh minh: "Anh! Em tuyệt đối không phải cố ý đâu mà! Là bởi vì sáng sớm nay lúc gặp anh, trên người anh ngập tràn mùi tin tức tố của anh Khinh Chu, cho nên em mới không kiềm chế được mà phóng tin tức tố phủ đè lên mùi của anh ấy thôi!"
Sở Kiều Nhất: "..."
Diệp Chiếu Huyền: "...?"
Sao lại còn dính líu cả chuyện của Cố Khinh Chu vào đây nữa thế này?
"Cho nên ngay từ sáng sớm cậu đã trét một đống tin tức tố lên người tôi sao? Và tôi cứ thế mang theo cả một thân nồng nặc mùi tin tức tố của Alpha bước chân ra đường suốt cả buổi sáng nay ư?!"
Sở Kiều Nhất cảm thấy như có năm đạo sét đánh ngang tai. Chẳng trách lúc sáng sớm gặp Ninh Tiêu, biểu cảm của cậu ta lại kỳ quặc đến thế.
Lại còn cả anh Xuyên Y và chị Phan Mẫn nữa chứ, chẳng lẽ trong mắt họ, cậu đã biến thành một tên biến thái suốt ngày đi lêu lổng dan díu mập mờ với Alpha rồi sao!
A a a a, đợi đến kỳ mẫn cảm tiếp theo của đám thành viên này, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ dính líu hay bước chân tới gần bọn họ thêm một lần nào nữa!
Sở Kiều Nhất đứng không vững lảo đảo muốn ngã, nỗi khổ tâm ngập tràn trong lòng chẳng biết tỏ cùng ai.
Diệp Chiếu Huyền vội đưa tay đỡ lấy cậu, nhưng bản thân anh cũng thực sự không thể chịu nổi mùi tin tức tố của Ninh Tiêu đang bao bọc lấy người cậu, bèn lên tiếng nhắc nhở: "Anh à, ở quầy lễ tân có chai xịt khử mùi tin tức tố đấy, anh..."
Lời còn chưa dứt, Sở Kiều Nhất đã hấp tấp thốt lên một câu "Cảm ơn nhé", sau đó như một cơn gió lao vụt ra khỏi phòng tập.
Trong phòng tập rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại trơ trọi Diệp Chiếu Huyền và Ninh Tiêu. Hai người đưa mắt nhìn nhau trừng trừng, cuối cùng đồng thời dời tầm mắt sang hướng khác.
Thành thật mà nói, Ninh Tiêu thực sự chẳng biết phải giao tiếp thế nào với người anh hai trên danh nghĩa trong nhóm này. Đối phương không giống như Tạ Gia, anh ấy là kiểu người thực sự rất kiệm lời, chuẩn phong thái một gã trai lạnh lùng cool ngầu, ngày thường chỉ đắm chìm trong nghệ thuật rap của riêng mình, giữa hai người bọn họ xưa nay rất ít khi trò chuyện qua lại.
"Mùi tin tức tố trên người Kiều Nhất là thế nào? Rốt cuộc có liên quan gì đến Cố Khinh Chu?"
Cuối cùng vẫn là Diệp Chiếu Huyền không kìm nén được tính tò mò mà lên tiếng hỏi. Anh cảm thấy dường như mình đã hiểu lầm mối quan hệ giữa Sở Kiều Nhất và Ninh Tiêu mất rồi.
Ninh Tiêu cũng không ngờ Diệp Chiếu Huyền lại quan tâm đến những chuyện này. Cậu ta cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Thì đúng như những gì em vừa nói ban nãy thôi. Sáng nay em vừa bước chân ra khỏi ký túc xá thì đụng mặt anh Kiều Nhất, nhưng trên người anh ấy toàn là mùi của anh Khinh Chu."
"Anh ấy bảo là do anh Khinh Chu không chuẩn bị đồ ăn để vượt qua kỳ mẫn cảm, cho nên anh ấy mới mua ít đồ rồi mang sang phòng ký túc xá đưa cho anh Khinh Chu, nhưng em cảm thấy bên trong tuyệt đối có uẩn khúc mờ ám."
"Chỉ là mang đồ sang đưa thôi mà có thể dính nguyên cả một thân mùi tin tức tố nồng nặc, suốt cả một đêm dài cũng không tan hết, chuyện này có khả năng xảy ra sao? Tuyệt đối là do bị tắm đẫm trong tin tức tố rồi!"
"Anh, anh cũng là Alpha, chắc chắn anh có thể hiểu được cảm giác của em đúng không? Với tư cách là Alpha có mối quan hệ thân thiết nhất với anh Kiều Nhất, em tuyệt đối không thể nào dung thứ cho việc trên người anh ấy lại vương vấn mùi hương của một gã Alpha khác được. Cảm giác đó chẳng khác nào anh Khinh Chu đang trắng trợn khiêu khích em vậy!"
"Bởi vậy nên em mới lén lút dùng tin tức tố của mình để đè bẹp, xóa sạch toàn bộ mùi hương của anh Khinh Chu."
Diệp Chiếu Huyền: "..."
Thật là ấu trĩ đến nực cười, thế nhưng kỳ lạ thay, chính bản thân anh lại có thể đồng cảm và thấu hiểu được hành động của Ninh Tiêu.
Tuy nhiên rốt cuộc thì tình hình bên phía Cố Khinh Chu là như thế nào? Anh lúc này thực sự bắt đầu cảm thấy vô cùng tò mò rồi đấy.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.