Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 41
Chương 41: Ninh Tiêu Và Tôi Cậu Thích Ai Hơn?
Chương 41· 2.215 từMiễn phí
Chương 41: Ninh Tiêu Và Tôi Cậu Thích Ai Hơn?
Lần này thì Sở Kiều Nhất thực sự cứng đờ cả người. Cậu có thể cảm nhận rõ mồn một phản ứng sinh lý trên cơ thể Cố Khinh Chu.
Đối phương thậm chí còn cọ qua cọ lại trên người cậu, khiến một trai thẳng như cậu cảm thấy cả thế giới quan của mình sắp sửa sụp đổ hoàn toàn.
Dù giới giải trí ở thế kỷ hai mươi mốt đầy rẫy những quy tắc ngầm, nhưng dưới sự dẫn dắt của cậu, chưa từng có ai dám làm gì những đứa trẻ dưới trướng cậu. Cùng với việc nhóm nhạc ngày càng phát triển rực rỡ, lại càng không có nhà sản xuất hay đạo diễn nào dám bén mảng trêu chọc họ.
Bởi vậy, dù biết trong giới giải trí có vô số bê bối đồng giới, nhưng nhờ sự che chở nghiêm ngặt của Sở Kiều Nhất, chuyện như thế chưa từng xảy ra trong đội ngũ của cậu. Những đứa trẻ kia đều là những thần tượng tận tâm tận tụy, từ khi ra mắt đến nay chưa từng dính phải bất kỳ tin đồn tình ái nào.
Thế nhưng cậu vạn lần không ngờ thế giới ABO này lại hoàn toàn khác biệt. Chẳng phải đã bảo Alpha chỉ có phản ứng với Omega thôi sao? Cậu rõ ràng rành rành là một Beta cơ mà!
Sở Kiều Nhất nào hay biết, ngay cả ở thế kỷ hai mươi mốt cũng có rất nhiều người mê mẩn đọc tiểu thuyết thể loại Alpha x Beta. Cậu chỉ nắm được những thiết lập cơ bản nhất trong tiểu thuyết ABO, còn những điều khác thì chẳng hề hay biết.
"Cố Khinh Chu, cậu bình tĩnh lại trước đã..." Sở Kiều Nhất không dám nhúc nhích, chỉ sợ kích thích Cố Khinh Chu đang thở dốc từng hơi nóng rực bên tai mình.
Dẫu cho đối phương quả thực vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng cả hai người bọn họ đều là đàn ông con trai!
Cố Khinh Chu lúc này thực sự như lửa dục thiêu thân. Hắn khẽ hừ một tiếng, nói bằng giọng đầy lý lẽ hùng hồn: "Anh, đây là do anh tự mình dâng tới tận cửa đấy nhé."
Sở Kiều Nhất: "..."
Cậu quả nhiên là xung khắc bát tự với Cố Khinh Chu! Khó khăn lắm mới quan tâm đối phương được một lần, tên Alpha đáng ghét này lại đối xử với cậu thế này đây hả!
"Không phải cậu bảo không chuẩn bị đồ ăn, nhờ tôi qua chăm sóc cậu sao?"
"Nhưng em đâu ngờ anh lại thực sự tới cơ chứ." Cố Khinh Chu tiếp tục cọ cọ rúc rúc vào người cậu, "Anh, thật ra trong lòng anh cũng thích em lắm đúng không, hì hì."
Sở Kiều Nhất cạn lời muốn xỉu. Thần tượng nhà ai mà lại vừa cười ngốc nghếch vừa cọ vào người quản lý của mình như thế này chứ?
"Anh, giữa Ninh Tiêu và em thì anh thích ai hơn? Cậu ta cứ luôn mồm khoe mình là Alpha có quan hệ thân thiết nhất với anh, có thật không vậy?"
"Em cũng muốn làm Alpha thân thiết nhất với anh, anh nhìn em một cái không được sao?"
Sở Kiều Nhất chịu hết nổi, vung tay tát một phát bốp vào trán Cố Khinh Chu: "Lúc nói câu này cậu có thể quản cho tốt nửa thân dưới của mình trước được không! Sao cậu không bảo mọi người đều là anh em tốt, để tôi giúp cậu tuốt một phát luôn đi cho rồi!"
Mạch não của Cố Khinh Chu kỳ lạ khác người, đôi mắt lập tức sáng rực lên: "Có thể sao?!"
"Tất nhiên là không thể nào rồi!" Sở Kiều Nhất tức đến bật cười.
Túi đồ ăn vặt mang sang rơi vãi tung tóe khắp sàn nhà. Cậu lại giáng thêm một cái bạt tai nữa vào trán Cố Khinh Chu, sau đó gắt lên: "Mau cút xa ra cho tôi, tôi phải về đây."
Nào ngờ vừa nghe thấy cậu đòi về, Cố Khinh Chu lập tức ôm chặt lấy cậu không buông: "Không được, anh ở lại đây bồi em hai ngày đi, được không anh?"
Tên Alpha này quá hiểu ưu thế ngoại hình của mình, thậm chí còn đứng dạng hai chân ra, vùi đầu vào lồng ngực Sở Kiều Nhất.
Đôi mắt đào hoa chan chứa tình cảm ngước từ dưới lên nhìn Sở Kiều Nhất, khiến nhịp tim của cậu kỳ lạ thay lại lỡ mất nửa nhịp.
Chẳng trách lúc trước khi giới thiệu thành viên, Ninh Tiêu đã bảo Cố Khinh Chu mang phong thái tiểu sinh cổ phong, bộ dạng bây giờ của hắn quả thực rất giống một tiểu thiếu gia ốm yếu thời xưa.
Tất cả đều tại tên Alpha này để tóc dài, chuyên môn làm rối loạn mạch suy nghĩ của cậu!
Tuy không ngửi thấy mùi tin tức tố tràn ngập trong phòng, nhưng Sở Kiều Nhất lúc này cũng bị Cố Khinh Chu làm cho đầu óc quay cuồng choáng váng——
Cậu hoàn toàn không có sức kháng cự trước những người có nhan sắc đỉnh cao mà lại còn biết làm nũng, một kẻ mê cái đẹp như cậu đành tuyệt vọng chịu thua.
"Hay là cậu vào phòng vệ sinh tự xử lý trước đi? Tôi nhặt đồ ăn vặt cất gọn lại cho cậu." Sở Kiều Nhất vỗ vỗ vai Cố Khinh Chu thương lượng.
Cố Khinh Chu không ngờ chiêu làm nũng lại thực sự có tác dụng, im lặng một cách kỳ lạ vài giây, sau đó biết điều thấy tốt thì dừng.
"Vậy cũng được." Hắn dặn dò: "Anh tuyệt đối không được bỏ về đâu đấy, nếu anh dám đi thì em cũng sẽ bắt anh quay lại cho bằng được."
Sở Kiều Nhất: "..."
Hừ, đúng là tên đàn ông Alpha nhỏ tuổi hơn đáng sợ.
Cố Khinh Chu cứ đi một bước lại quay đầu nhìn ba lần về phía phòng vệ sinh trong ký túc xá. Thấy Sở Kiều Nhất quả thực bắt đầu cúi xuống nhặt đồ ăn vặt trên sàn, hắn mới yên tâm đóng cửa lại.
Khả năng cách âm giữa các phòng ký túc xá trong công ty tuy rất tốt, nhưng cách âm bên trong từng phòng lại khá tệ, có lẽ toàn bộ kinh phí đều đổ dồn vào việc cách âm với bên ngoài.
Lúc Sở Kiều Nhất dọn dẹp đồ đạc, cậu vẫn có thể nghe thấy những âm thanh mờ ám truyền ra từ phòng vệ sinh, khiến một luồng khí nóng xông thẳng lên đỉnh đầu.
Giọng của Cố Khinh Chu rất gợi cảm, Sở Kiều Nhất thậm chí bắt đầu tự động tưởng tượng ra cảnh đối phương...
Chậc, cậu chắc chắn là bị tên biến thái Cố Khinh Chu này lây nhiễm nên mới trở nên biến thái theo rồi!
Thu dọn đồ đạc chẳng tốn bao nhiêu thời gian, thế nhưng Cố Khinh Chu mãi vẫn chưa chịu bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Để không tiếp tục bị đối phương làm phân tâm, Sở Kiều Nhất bắt đầu quan sát không gian ký túc xá của Cố Khinh Chu.
Có thể thấy đối phương là một Alpha rất ưa sạch sẽ ngăn nắp, căn phòng được dọn dẹp vô cùng gọn gàng, đồ dùng sinh hoạt thường ngày đều chuẩn bị đầy đủ.
Điều khiến cậu không ngờ là trong không gian không mấy rộng rãi này, Cố Khinh Chu lại đặt một chiếc gương soi toàn thân. Bên cạnh gương có một kệ để đồ, trên kệ đặt hộp cứu thương, súng massage cơ, loa Bluetooth cùng một số trang thiết bị hữu dụng khác, có lẽ đối phương thường xuyên tự luyện vũ đạo một mình trong phòng.
Cố Khinh Chu dẫu cho xung khắc với cậu thật, nhưng thái độ đối với công việc quả thực rất nghiêm túc, điều này khiến Sở Kiều Nhất có chút nhìn nhận khác về hắn.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, Sở Kiều Nhất cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước chảy, ngay sau đó Cố Khinh Chu với mái tóc ướt sũng từ phòng vệ sinh bước ra.
Sở Kiều Nhất chợt cảm thấy lúng túng ngượng ngùng, lập tức đứng dậy nói: "Không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước đây."
Dục vọng tuy đã được giải tỏa tạm thời, nhưng dù sao vẫn đang trong kỳ mẫn cảm, Cố Khinh Chu không hề có ý định để Sở Kiều Nhất rời đi dễ dàng như vậy.
Hắn vội vàng bước tới, nắm chặt lấy cổ tay Sở Kiều Nhất: "Đã bảo là ở lại bồi em hai ngày rồi cơ mà?"
"Tôi đồng ý với cậu bao giờ hả?" Sở Kiều Nhất ngạc nhiên nhìn tên Cố Khinh Chu vô lý này.
Gương mặt đối phương đỏ bừng, trong đáy mắt ẩn chứa vô vàn cảm xúc không thể gọi tên.
Sở Kiều Nhất cảm thấy mình không thể tiếp tục nán lại đây nữa, bằng không sẽ thực sự không đi nổi, thế là cậu gạt tay Cố Khinh Chu ra, nói: "Ngày kia tôi còn phải thi sát hạch lái xe phần ba nữa đấy."
"Bởi vậy nên mới bảo anh chỉ cần ở cùng em hai ngày thôi mà!" Cố Khinh Chu nhíu mày.
"Sao cậu biết tính toán chi li thế hả? Tôi không cần luyện xe chắc?" Sở Kiều Nhất phản bác.
Cố Khinh Chu cất cao giọng: "Anh thông minh như thế, chắc chắn sẽ thi đậu một lần là qua ngay thôi!"
Sở Kiều Nhất: "..."
Cái ngữ người gì thế này không biết! Tưởng khen một câu là có thể giữ cậu ở lại được chắc?
Vừa rồi cậu đã suy nghĩ vô cùng thấu đáo, Cố Khinh Chu lúc này vẫn còn chút lý trí mà đã dám động tay động chân với cậu rồi, lỡ may mất kiểm soát thì chẳng phải sẽ cưỡng ép luôn sao? Cậu nhất định phải bảo vệ thật tốt cái mông của mình!
Vừa định mở miệng nói thêm gì đó, chuông khóa mật mã của ký túc xá đột nhiên vang lên tít tít. Cả hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt.
Sở Kiều Nhất tràn ngập cảm kích, còn Cố Khinh Chu thì bốc hỏa tức giận.
Để ngăn tin tức tố kỳ mẫn cảm của Alpha rò rỉ ra ngoài, Tạ Gia vừa bấm xong mật mã liền trực tiếp bước vào rồi tiện tay đóng chặt cửa lại.
Mùi tin tức tố thuốc lá nồng nặc trong không khí khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng khi nhìn thấy Cố Khinh Chu đang giằng co lôi kéo Sở Kiều Nhất, anh vẫn cố nén dục vọng tranh đấu trong lòng xuống.
"Kiều Nhất, lại đây." Anh nhìn về phía Sở Kiều Nhất.
Sở Kiều Nhất nhìn thấy Tạ Gia chẳng khác nào nhìn thấy vị cứu tinh, không nói hai lời liền muốn lao vội sang đó.
Thế nhưng Cố Khinh Chu vẫn không chịu buông tay, thậm chí còn siết chặt cổ tay cậu hơn, đồng thời trừng mắt nhìn Tạ Gia, phẫn nộ quát: "Sao cậu lại tự tiện xông vào đây?"
"Có gì mà không được? Giữa các thành viên đã chia sẻ mật mã cho nhau từ trước, chính là để đề phòng xảy ra sự cố ngoài ý muốn trong kỳ mẫn cảm. Nếu cậu thích, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cậu tới phòng tôi, không cần gõ cửa."
Tạ Gia lạnh lùng nhìn Cố Khinh Chu, cùng lúc đó sải bước tiến thẳng về phía Sở Kiều Nhất.
Sở Kiều Nhất bị Tạ Gia kéo đi, tâm trạng vui vẻ của Cố Khinh Chu hoàn toàn tan biến. Hắn càng thêm ngông cuồng phóng thích tin tức tố của mình về phía Sở Kiều Nhất vốn chẳng hay biết gì, hệt như một lời khiêu khích trắng trợn nhắm vào Tạ Gia.
Tạ Gia không hề lay chuyển, sau khi kéo Sở Kiều Nhất về sát cạnh mình liền trực tiếp dẫn cậu bước ra ngoài.
Mùi thuốc lá nồng nặc bị cánh cửa ký túc xá ngăn cách lại. Cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của tên Alpha, Sở Kiều Nhất thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Tạ Gia một câu: "Cảm ơn cậu nhé."
Tạ Gia không đáp lại, nhưng bàn tay còn lại của anh đã siết chặt thành nắm đấm——Trên người Sở Kiều Nhất ngập tràn mùi hương của Cố Khinh Chu, hệt như đã bị Cố Khinh Chu khắc lên một ấn ký độc quyền vậy.
Điều này khiến anh cảm thấy bực bội và bồn chồn khôn tả, thậm chí giờ phút này anh chỉ muốn dùng chính tin tức tố của mình để đè bẹp, phủ kín hoàn toàn mùi thuốc lá kia trên người Sở Kiều Nhất.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.