Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 34
Chương 34: Cảm giác như bị anh uốn nắn quá đà
Chương 34· 2.341 từMiễn phí
Chương 34: Cảm giác như bị anh uốn nắn quá đà
Khi ánh đèn trong trường quay dần tối xuống, Đường Vãn và Sky mới chịu dừng cuộc trò chuyện rôm rả, dồn hết tâm trí chăm chú dõi theo người dẫn chương trình và các khách mời trên sân khấu.
Điều khiến Sở Kiều Nhất cảm thấy may mắn là hai cậu chàng Omega này tuy vừa rồi trò chuyện vô cùng hào hứng, thậm chí còn nhắc đến nguyên chủ, nhưng không hề gặng hỏi xem anh có suy nghĩ gì, cũng không ép buộc anh phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Cả hai đều rất biết chừng mực và ý tứ, quả thực đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Thêm vào đó, "Toàn Minh Tinh Giải Trí" thực sự là một chương trình tạp kỹ mang lại cảm giác vô cùng thư giãn. Càng xem, tâm trạng của Sở Kiều Nhất cũng hoàn toàn thả lỏng theo, thậm chí mỗi khi nhìn thấy những màn tương tác tự nhiên giữa các thành viên, anh đều gật đầu hài lòng tán thưởng.
Không thể không thừa nhận rằng bốn cậu em của nhóm Aurora đều vô cùng nghe lời, chỉ có điều dường như bọn họ đã nghe lời đến mức hơi quá đà rồi thì phải...
Sở Kiều Nhất thậm chí đã có thể mường tượng ra được sau khi tập phát sóng này được công chiếu sẽ tạo nên một làn sóng bàn tán sôi nổi đến mức nào trên mạng xã hội. Bởi vì toàn bộ thành viên của Aurora hầu như chẳng có bất kỳ tương tác nào đáng kể với các thành viên của O3O cả. Đúng như những gì Đường Vãn vừa nhận xét ban nãy, giữa hai nhóm chẳng có lấy nửa phần cảm giác couple giữa Alpha và Omega, ngược lại bầu không khí gắn kết thân thiết trong nội bộ nhóm Aurora lại nồng đậm đến mức đáng kinh ngạc, đem lại một cảm giác cứ như thể đã bị anh uốn nắn sửa đổi đến mức quá đà vậy.
Thế nhưng tổ sản xuất của "Toàn Minh Tinh Giải Trí" lại tỏ ra cực kỳ hài lòng với hiệu ứng ghi hình của tập này. Lưu Tâm Di cùng cả đoàn đội đích thân tiễn nhóm Aurora và O3O ra tận bãi đỗ xe, còn luôn miệng cười tươi rói hẹn rằng hễ có dịp thuận tiện nhất định sẽ lại mời bọn họ cùng tham gia ghi hình tiếp, khiến Sở Kiều Nhất chỉ biết dở khóc dở cười.
Khâu biên tập và hậu kỳ cần khoảng một tuần lễ để hoàn thiện. Trùng hợp thay, vừa mới quay trở về Trục Quang Giải Trí thì kỳ mẫn cảm của Ninh Tiêu đã lập tức ập tới.
Các thành viên nhanh chóng tản ra, khẩn trương trở về ký túc xá riêng của từng người. Sở Kiều Nhất bắt đầu điều chỉnh lại toàn bộ lịch trình công tác tiếp theo, sau đó bất ngờ phát hiện bản thân tự nhiên lại có thêm hẳn một tuần nghỉ phép rảnh rỗi. Vừa hay có thể nhân cơ hội này đi đăng ký thi nốt cả bài thi đường trường lẫn bài thi lý thuyết để lấy bằng lái luôn một thể!
"Anh ơi, hay là để em đi cùng anh đến chỗ thi đường trường nhé?" Cố Khinh Chu nằm bò ra bàn làm việc của Sở Kiều Nhất mè nheo giở trò ăn vạ.
Vào ngày thứ hai sau khi kỳ mẫn cảm của Ninh Tiêu ập đến, kỳ mẫn cảm của Diệp Chiếu Huyền cũng nối gót kéo tới. Lúc này chỉ còn lại mỗi Cố Khinh Chu và Tạ Gia là vẫn còn có thể tự do đi lại hoạt động bên ngoài.
Thế nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Sở Kiều Nhất vẫn quyết định lùi toàn bộ lịch trình làm việc của bọn họ lại. Nếu không, lỡ như kỳ mẫn cảm bất ngờ bùng phát ngay tại hiện trường sự kiện thì sẽ rất dễ khiến hình tượng của nhóm trong mắt người qua đường bị sụp đổ tan tành.
Sở Kiều Nhất ngẩng đầu lên, dưới những ánh mắt đầy kỳ quặc của các đồng nghiệp xung quanh, anh cạn lời nói: "Cậu không thể học hỏi đội trưởng của các cậu một chút được à? Người ta giờ này đã ngồi trong phòng tập miệt mài sáng tác giai điệu cho ca khúc mới rồi kìa, cậu rảnh rỗi quá đấy phỏng?"
Cố Khinh Chu liền ngồi thụp xuống bên cạnh Sở Kiều Nhất, bày ra bộ dạng tội nghiệp đáng thương: "Lịch trình đợt trước của em dày đặc quá, người ta mệt muốn chết luôn rồi nè. Với lại em cũng cảm nhận được kỳ mẫn cảm của mình sắp kéo tới rồi, nghỉ ngơi xả hơi một chút thì có làm sao đâu chứ?"
Sở Kiều Nhất cúi đầu, nhìn gương mặt phi giới tính đẹp đến ma mị của Cố Khinh Chu, kết hợp cùng mái tóc dài lãng tử buông xõa kia, hèn chi đám fan couple lại mê mẩn xem cậu ta như một 'thụ' chính hiệu.
Dáng vẻ ấy quả thực rất dễ khiến lòng người mềm yếu, nhưng anh đâu phải hạng người bình thường. Anh thừa biết Cố Khinh Chu sở hữu gương mặt thiên thần nhưng tâm địa thì chẳng khác nào tiểu ác ma. Nếu như lần này dung túng cho cậu ta tự do làm càn, lần sau khéo cậu ta dám nhảy tót lên đầu anh mà múa may luôn ấy chứ.
"Đừng có ở đó mà làm nũng, ra chỗ khác chơi đi." Sở Kiều Nhất cúi xuống tiếp tục xem xét mấy bản thông báo đề nghị hợp tác đang cầm trên tay.
Thấy mình thực sự không thể làm lay chuyển được Sở Kiều Nhất, Cố Khinh Chu lúc này mới chịu đứng dậy, bĩu môi lẩm bẩm buông một câu "đồ sắt đá vô tình", sau đó hậm hực chạy biến ra khỏi văn phòng của người đại diện.
Khu vực làm việc của Trục Quang Giải Trí vốn dĩ rất nhỏ hẹp, phần lớn các phòng ốc đều đã được cải tạo thành phòng tập vũ đạo, phòng thu âm và phòng sinh hoạt đa năng cho nghệ sĩ. Bởi vậy toàn bộ người đại diện đều tập trung làm việc chung trong một văn phòng lớn, còn đội ngũ trợ lý với số lượng đông hơn đôi chút thì được chia thành hai phòng riêng biệt.
Khoảng thời gian trước Sở Kiều Nhất mải bận rộn chạy lịch trình ngoài hiện trường cùng các thành viên, về cơ bản hiếm khi ngồi lại văn phòng làm việc. Giờ đây rảnh rỗi đôi chút, anh liền tranh thủ sắp xếp và trang trí lại góc bàn làm việc của mình cho ngăn nắp.
Chỉ có điều, người ngồi đối diện lại là Uông Bình, điều đó khiến anh cảm thấy hơi khó chịu và bực bội.
Đã không ít lần anh bắt gặp Uông Bình lén lút liếc xéo trợn tròn mắt với mình, thậm chí còn có ý đồ giơ điện thoại lên chụp lén anh. Mãi cho đến khi Sở Kiều Nhất rút bản thỏa thuận bảo mật đập thẳng lên mặt bàn của đối phương, gã Beta bụng dạ hẹp hòi này mới chịu ngoan ngoãn an phận đôi chút.
Thế nhưng điều đó cũng nhắc nhở Sở Kiều Nhất cần phải đề cao cảnh giác hơn. Ngay cả khi ở trong công ty thì tốt nhất vẫn nên đeo khẩu trang cẩn thận, bằng không nếu thật sự bị chụp lén rồi phát tán lên mạng, Trục Quang Giải Trí và Aurora ở thời điểm hiện tại hoàn toàn chưa đủ tiềm lực để đương đầu với sự tấn công dồn dập từ phía Đỉnh Thịnh Truyền Thông.
"Kiều Nhất, không ngờ cách thức chung sống giữa cậu và các thành viên lại thoải mái tự nhiên đến vậy." Hồ Vĩnh Hán mỉm cười bước tới, nhẹ nhàng đặt một hộp sữa chua lên bàn làm việc của Sở Kiều Nhất.
Sở Kiều Nhất liền nói một tiếng "Cảm ơn anh", sau đó tò mò hỏi han: "Dạo này nhóm Oasis cũng không có lịch trình gì sao anh?"
"Các thành viên trong nhóm đều xin nghỉ phép chu kỳ cả rồi. Chu kỳ giữa Alpha và Omega cũng sẽ ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, cậu mới vào nghề không biết điều đó cũng chẳng có gì lạ."
Sở Kiều Nhất: "..."
Cho nên bình thường trong văn phòng người đại diện này căn bản sẽ không bao giờ có đông đủ người tụ tập như thế này đúng không?
"Kiều Nhất à, rốt cuộc cậu làm cách nào mà có thể khiến cho cái đám Alpha như Cố Khinh Chu phải răm rắp nghe lời cậu vậy? Cậu có thể truyền thụ chút kinh nghiệm cho tôi được không? Cái đứa dưới tay tôi nó cứng đầu và có chính kiến riêng dữ lắm, căn bản chẳng thèm nghe lời tôi chút nào cả!"
"Đúng đấy Kiều Nhất, hiếm hoi lắm anh em chúng ta mới có dịp tề tựu đông đủ thế này, cậu chia sẻ chút bí quyết đi nào!"
Nhìn thấy thái độ của Sở Kiều Nhất đối với Hồ Vĩnh Hán vô cùng hòa nhã thân thiện, những người đại diện Beta khác xung quanh liền đồng loạt xúm lại gần, háo hức dò hỏi.
Sở Kiều Nhất mặt mày ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại diễn biến thành cái cảnh tượng này.
Kỳ thực anh đâu có làm cái gì cao siêu đâu chứ? Chẳng qua chỉ là lấy cứng đối cứng mà thôi?
"Ờ thì... trước tiên bản thân chúng ta tuyệt đối không được tự coi mình thấp kém hơn người khác?" Sở Kiều Nhất đưa mắt nhìn đám đồng nghiệp đang dùng ánh mắt sáng rực chờ mong nhìn mình.
Nghe thấy câu trả lời của anh, Uông Bình – kẻ nãy giờ vẫn vờ như không thèm để tâm – lập tức cười khẩy đầy mỉa mai: "Cậu ta chẳng qua chỉ là mèo mù vớ phải cá rán mà thôi. Bản thân cậu ta vốn từng là thành viên của một nhóm nhạc nam, đương nhiên là phải có nhiều mối quan hệ và có tiếng nói hơn hẳn cái đám người bình thường chúng ta rồi, mấy người đi hỏi cậu ta thì có ý nghĩa gì chứ?"
"Được rồi đấy Uông Bình, nhìn thấy Kiều Nhất ngứa mắt thì cứ nói thẳng ra." Hồ Vĩnh Hán vốn chẳng bao giờ nuông chiều loại người như Uông Bình: "Tôi nghe nói hồi Kiều Nhất mới chân ướt chân ráo vào công ty là do cậu dẫn dắt, kết quả cái gì cậu cũng vứt cho người ta tự mày mò một mình. Chắc không ngờ được là người ta bây giờ còn tài giỏi và thành công hơn cậu gấp bội đâu nhỉ?"
Hồ Vĩnh Hán tuy thời gian công tác tại Trục Quang Giải Trí không lâu bằng Uông Bình, nhưng bản thân anh ta đã từng dẫn dắt thành công nhóm nhạc Oasis, cũng được coi là một người đại diện có thâm niên và uy tín vững chắc trong công ty.
Hơn nữa tuổi tác của anh ta cũng ngang ngửa với Uông Bình, cho nên Uông Bình hoàn toàn không dám công khai đối đầu trực diện với anh ta.
Dẫu vậy, những điều Sở Kiều Nhất vừa chia sẻ quả thực không có nhiều giá trị tham khảo thực tế cho lắm. Với tư cách là những Beta vốn đã quen bị áp bức bóc lột từ lâu, trừ khi chính bản thân họ tự mình thức tỉnh và cứng rắn lên, bằng không thì các nghệ sĩ vẫn sẽ chẳng bao giờ chịu cúi đầu nghe theo lời bọn họ.
Trò chuyện thêm một lát, Sở Kiều Nhất không muốn tiếp tục phải nhìn thấy gương mặt vặn vẹo xấu xí của Uông Bình thêm nữa, liền dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đến trường dạy lái xe luyện tập thêm một chút.
Mặc dù bản thân vốn là một tài xế lão luyện, nhưng việc thi cử với lái xe thực tế ngoài đường vẫn có nhiều điểm khác biệt, có rất nhiều quy tắc nghiêm ngặt bắt buộc phải tuân thủ. Hơn nữa trước đây anh đã quá quen với hệ thống đèn chiếu sáng tự động trên xe, giờ đây quả thực cần phải thao tác bằng tay nhiều lần để làm quen lại với các nút bấm cơ học trên buồng lái.
Nhìn thấy Sở Kiều Nhất thong dong đi làm việc riêng của bản thân ngay trong giờ hành chính mà Tổng giám đốc Liễu chẳng những không trách cứ nửa lời, lại còn hào phóng thanh toán toàn bộ chi phí thi bằng lái cho đối phương, ngọn lửa ghen ghét căm thù trong lòng Uông Bình lại càng bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.
Gã chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, lập tức đăng nhập vào tài khoản Weite cá nhân của mình, sau đó gõ phím đăng tải một bài viết đầy cay nghiệt——
【Người đại diện Uông Bình V: Có những kẻ sinh ra số đã sướng, một con đường đi không thông là liền lập tức đổi sang con đường khác, ôm lấy nguồn tài nguyên tích lũy từ con đường trước đó mang đi 'tương thích ngược' cho kẻ khác rồi lại tự đắc cảm thấy bản thân mình ghê gớm lắm. Thực chất cũng chỉ là một trò hề nhảy nhót mua vui mà thôi. Ta đây cứ chống mắt lên xem, mày có thể hung hăng càn quấy được đến bao giờ.】

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.