Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 26
Chương 26: Những người quen cũ ở Đỉnh Thịnh Truyền Thông
Chương 26· 2.163 từMiễn phí
Chương 26: Những người quen cũ ở Đỉnh Thịnh Truyền Thông
Sân khấu Ánh Sao Rực Rỡ tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào, Sở Kiều Nhất đặc biệt dành trọn toàn bộ thời gian buổi sáng và buổi chiều để toàn thể thành viên Aurora tiếp tục luyện tập.
Giữa chừng, Liễu Giang và Tào Xuyên Y lại gọi anh vào phòng làm việc để nói chuyện, thông báo rằng chiếc xe bảo mẫu chuyên dụng dành riêng cho nhóm Aurora đã được chuẩn bị xong xuôi.
Sở Kiều Nhất vừa định mở miệng nói lời cảm ơn thì Liễu Giang đã tiếp lời: "Sau khi chương trình Ánh Sao Rực Rỡ kết thúc, tôi sẽ cân nhắc tình hình thực tế để sắp xếp một nơi ở mới cho các cậu. Tình hình an ninh trật tự ở khu vực công ty hiện tại tuy không đến nỗi tệ, nhưng chẳng ai dám đảm bảo không có nhân viên nào lén lút dắt người ngoài vào trong, hoặc lấy đồ dùng cá nhân của nghệ sĩ mang đi bán kiếm tiền."
Tình trạng này Sở Kiều Nhất cũng quá đỗi quen thuộc ở kiếp trước, nhưng anh không ngờ Liễu Giang lại tính toán đến chuyện này sớm như vậy. Dù sao thì nhóm AKing vẫn còn chưa chính thức ra mắt, tương lai sau này của Aurora rốt cuộc ra sao vẫn chưa ai dám nói trước điều gì.
"Bây giờ tính đến chuyện đổi chỗ ở liệu có sớm quá không ạ?" Anh suy nghĩ một chút rồi cất lời: "Ít nhất cũng phải đợi xem phản ứng sau khi AKing ra mắt thế nào đã, tiện thể đợi em thi lấy xong bằng lái xe luôn, nếu không khối lượng công việc đè lên vai trợ lý Phan sẽ tăng lên chóng mặt mất."
Về điểm này, bản thân Phan Mẫn thực ra chẳng hề bận lòng, nhưng Liễu Giang lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó nhìn Sở Kiều Nhất gật đầu: "Vậy thì cứ nghe theo cậu. Nếu thực sự có nhu cầu, đến lúc đó cậu và các thành viên cứ tự mình đi chọn căn nhà ưng ý, phía công ty sẽ chi trả toàn bộ tiền thuê."
Sở Kiều Nhất liền gật đầu đồng ý. Anh thầm nghĩ nếu thực sự dọn ra ngoài ở riêng, chẳng lẽ lại lo không có các chương trình truyền hình thực tế tìm đến tận cửa hay sao?
Thậm chí anh còn có thể để công ty lên kế hoạch sản xuất show thực tế riêng cho nhóm Aurora, đó chắc chắn sẽ là phúc lợi cực lớn dành cho người hâm mộ nhóm, đồng thời cũng là mảnh đất màu mỡ nhất để fan tha hồ "đẩy thuyền" ghép đôi.
Buổi chiều, sau khi giám sát các thành viên nhảy lại vũ đạo vài lượt thật nhuần nhuyễn, cả nhóm bắt đầu xuất phát tới phim trường của chương trình "Ánh Sao Rực Rỡ".
Niềm vui sướng khi được ngồi trên chiếc xe bảo mẫu mới toanh còn chưa kịp lắng xuống, bầu không khí náo nhiệt cùng quy mô hoành tráng của sân khấu lớn tại trường quay đã khiến cả nhóm càng thêm phần phấn khích tột độ.
Sở Kiều Nhất thậm chí còn cảm nhận được sâu trong cõi lòng mình vừa trào dâng sự hưng phấn tột cùng, lại vừa xen lẫn một nỗi xót xa ngậm ngùi. Đại khái việc được đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn chính là chấp niệm sâu sắc nhất trong tâm khảm của nguyên chủ, chỉ tiếc rằng anh không có cách nào giúp nguyên chủ hoàn thành được tâm nguyện dang dở này.
"Nhóm nhạc nam Aurora phải không ạ? Rất hoan nghênh mọi người đã đến! Phía hậu trường đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ riêng cho các bạn rồi, tôi sẽ cử người dẫn mọi người qua đó ngay!"
Một nữ Beta đeo bảng tên trước ngực vừa nhìn thấy nhóm người Sở Kiều Nhất bước vào liền đón tiếp với thái độ vô cùng hòa nhã, nhưng dáng vẻ trông bận rộn đến tối tăm mặt mũi.
Không chỉ riêng cô ấy, tất cả các nhân viên trường quay lúc này đều đang hối hả chạy ngược chạy xuôi để căn chỉnh thiết bị và trao đổi thông tin liên lạc.
"Ánh Sao Rực Rỡ" tuy không thể sánh bằng quy mô của một sân vận động tổ chức concert lớn, nhưng hội trường biểu diễn cũng cực kỳ rộng rãi. Số lượng nhân viên đông đảo như vậy rất dễ dẫn đến tình trạng hỗn loạn, đòi hỏi mọi thứ phải được rà soát kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần.
Được một nhân viên khác dẫn vào bên trong phòng nghỉ riêng, không gian xung quanh cuối cùng mới yên tĩnh trở lại.
"Chuyên viên trang điểm sẽ đến ngay bây giờ." Sở Kiều Nhất liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại, sau đó quay sang nhìn các thành viên: "Cảm giác thế nào rồi?"
Cả bốn gã Alpha lúc này đều đã khoác lên mình bộ trang phục từng mặc trong MV 《Dã Tâm》, vừa nhìn vào đã toát lên một vẻ quý phái ngút ngàn, cực kỳ ngầu và đầy sức hút.
Người phụ trách tạo hình cho bọn họ lúc ghi hình MV vốn là một chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp được công ty bỏ tiền mời từ bên ngoài về. Nhằm đảm bảo "tái hiện" lại hình tượng một cách hoàn mỹ nhất, lần này công ty không dùng thợ trang điểm nội bộ, cũng không chọn chuyên viên trang điểm dùng chung ở hậu trường của nhà đài, mà một lần nữa chi tiền mời đúng vị chuyên gia trước đó tới.
"Em đã cảm thấy nhiệt huyết sôi sục trong người rồi, thực sự không thể chờ đợi thêm để bước lên sân khấu nữa!" Trong ánh mắt Ninh Tiêu dường như đang bùng cháy những ngọn lửa hừng hực.
Cố Khinh Chu cũng tỏ ra vô cùng hưng phấn, ngồi yên một chỗ không nổi.
Nhìn sang Tạ Gia và Diệp Chiếu Huyền, tuy dáng vẻ bên ngoài có vẻ điềm tĩnh hơn, nhưng trên thực tế hai người bọn họ cũng liên tục có những cử động nhỏ ở tay, rõ ràng cũng đang nôn nóng muốn lập tức bước lên sàn diễn.
Không thấy bất kỳ dấu hiệu lo lắng hay sợ sệt nào, Sở Kiều Nhất lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, kéo một chiếc ghế ngồi xuống.
Khoảng mười phút sau, chuyên viên trang điểm cuối cùng cũng có mặt. Cậu ta vô cùng nhiệt tình bắt tay vào dặm phấn trang điểm cho các thành viên, cái miệng thì không ngừng liến thoắng ríu rít, bảo rằng ngay từ lần đầu nhìn thấy Aurora là đã biết chắc chắn nhóm sẽ nổi tiếng rồi.
"Người đại diện Tiểu Kiều, trước đây chúng ta chưa từng tiếp xúc qua, rất vui được làm quen với anh nha!"
Không chỉ rôm rả trò chuyện với các thành viên, cậu ta còn tranh thủ thời gian quay sang chào hỏi Sở Kiều Nhất, khiến Sở Kiều Nhất dở khóc dở cười.
Thế nhưng anh thực sự rất nể phục đối phương, bởi vì chuyên viên trang điểm này là một Omega, vậy mà lại dám một thân một mình nhận hợp đồng chạy ngược chạy xuôi khắp nơi làm việc.
"Rất vui được gặp cậu, Lâm Dư." Sở Kiều Nhất mỉm cười gật đầu với cậu Omega.
Nào ngờ đối phương lập tức xua tay nói ngay: "Ở bên ngoài anh cứ gọi em là Sky là được rồi ạ! Em không thích cái tên Lâm Dư này chút nào. Bố mẹ em biết em phân hóa thành Omega là lập tức vứt bỏ em luôn, thế nên mới đặt tên em là 'Dư', nghĩa là thứ thừa thãi bị bỏ lại đấy!"
Nghe những lời Sky nói, mọi người trong phòng đều vô cùng ngỡ ngàng. Thế nhưng Sở Kiều Nhất đã lập tức lên tiếng ngay: "Thành thật xin lỗi cậu. Tuy nhiên, chữ 'Dư' trong tiếng Hán còn mang rất nhiều tầng ý nghĩa tốt đẹp khác, tượng trưng cho phúc trạch dồi dào, tài lộc dư dả quanh năm. Nhìn thấy cậu hiện tại xuất sắc và bản lĩnh như thế này, bố mẹ cậu sớm muộn gì cũng sẽ phải hối hận vì ngày xưa đã ruồng bỏ cậu."
Bố mẹ của Sky quả thực trước đây đã từng tìm đến cậu ta, mong muốn cậu ta quay trở về nhà, nhưng cậu ta đã kiên quyết dứt khoát cắt đứt mọi liên lạc với cặp vợ chồng đạo đức giả ấy.
Vào cái năm cậu ta mười sáu tuổi phải bỏ học ra ngoài làm thuê kiếm sống, cô em gái mang giới tính Alpha của cậu ta lại được nuông chiều sống trong nhung lụa hệt như vì sao trên trời. Giờ đây ở tuổi hai mươi tư, cậu ta đã trở thành một chuyên gia trang điểm có tiếng tăm mà người ta phải bỏ ra một số tiền lớn mới mời được, vĩnh viễn không còn cần đến sự đồng hành của cái gọi là người nhà nữa.
Mỗi một lần có ai đó gọi tên thật Lâm Dư, cậu ta đều thản nhiên kể ra ý nghĩa cay đắng đằng sau cái tên đó, để rồi đổi lại chỉ là những lời an ủi đầy thương hại, hoặc thậm chí là sự khinh miệt đến từ những kẻ Alpha. Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu ta những lời thấu tình đạt lý và ấm áp đến nhường này.
Sky cuối cùng cũng đã hiểu vì sao trên mạng lại có nhiều người tò mò và hứng thú với người đại diện của nhóm Aurora đến vậy. Ngay cả bản thân cậu ta lúc này cũng cảm thấy vô cùng tò mò về Sở Kiều Nhất.
Có lẽ dưới sự dẫn dắt của một người như thế này, nhóm nhạc Aurora quả thực sẽ ngày càng vươn cao, vươn xa hơn nữa.
"Cảm ơn anh nhiều nhé, em thực sự rất thích những lời anh vừa nói." Sky cười tươi nhìn Sở Kiều Nhất: "Cơ mà ngay cả khi ở trong phòng nghỉ anh cũng phải đội mũ và đeo khẩu trang kín mít thế này sao?"
Câu hỏi vừa thốt ra, các thành viên Aurora lập tức nhìn cậu ta bằng ánh mắt có phần không mấy vui vẻ.
Sở Kiều Nhất vừa định mở miệng lên tiếng thì ngoài cửa phòng nghỉ bỗng nhiên vang lên tiếng gõ dồn dập.
Phan Mẫn lập tức bước ra mở cửa trước, Sở Kiều Nhất liền tiện thể trả lời thắc mắc của Sky: "Tôi tướng mạo xấu xí, khả năng chịu đựng áp lực tâm lý lại kém, ngộ nhỡ fan hâm mộ đặt tôi lên bàn cân so sánh với đám Tạ Gia thì khéo tôi lại suy nghĩ tiêu cực mất."
"Hơn nữa trong phòng nghỉ cũng sẽ có rất nhiều người ra vào, cậu xem, chẳng phải bây giờ đang có người gõ cửa đó sao? Tôi lười cứ phải tháo khẩu trang ra rồi lại đeo vào liên tục."
Sky: "..."
Toàn thể thành viên Aurora: "..."
Trong lúc mọi người còn đang cạn lời im lặng, Phan Mẫn bỗng nhiên bước hẳn ra ngoài rồi tiện tay khép chặt cửa phòng nghỉ lại.
Sở Kiều Nhất cảm thấy có điều bất thường, liền đứng dậy định ra ngoài xem thử tình hình thế nào – Phan Mẫn trước giờ chưa bao giờ hành động vượt quyền mà không báo trước như vậy.
"Anh, để em đi ra ngoài xem cùng anh." Ninh Tiêu vừa trang điểm xong liền hớn hở lon ton chạy tới bên cạnh Sở Kiều Nhất.
Sở Kiều Nhất không từ chối, vươn tay đẩy cửa phòng nghỉ bước ra, vừa vặn chạm mắt đối diện trực tiếp với đám người quen cũ của Đỉnh Thịnh Truyền Thông.
Tiền Lực, Diêm Cường, Vương Thiện Hòa đều đã có mặt đông đủ. Vừa nhìn thấy bóng dáng Sở Kiều Nhất được trang bị kín mít từ đầu đến chân, bọn họ liền lập tức gạt phăng Phan Mẫn đang đứng chắn trước mặt sang một bên.
"Xin chào, cậu chính là Tiểu Kiều – người đại diện của nhóm Aurora đúng không? Có hứng thú chuyển sang Đỉnh Thịnh Truyền Thông làm người đại diện không? Chúng tôi sẵn sàng trả cho cậu mức lương gấp đôi!"
Nhìn thấy Diêm Cường nở nụ cười niềm nở vươn tay về phía mình, Sở Kiều Nhất bỗng nhiên cảm thấy một cơn buồn nôn tột cùng trào dâng trong cổ họng.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.