Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 24
Chương 24: Hiện trường lật xe của nhóm nhạc nam Aurora
Chương 24· 2.328 từMiễn phí
Chương 24: Hiện trường lật xe của nhóm nhạc nam Aurora
Không ầm ĩ đùa giỡn quá lâu, sau khi trở về Trục Quang Giải Trí, cả nhóm Aurora liền vây quanh áp giải Sở Kiều Nhất tới phòng tập để bắt đầu luyện tập.
Nhằm đạt được hiệu ứng sân khấu bùng nổ nhất, tiết mục mà Sở Kiều Nhất đăng ký cho Aurora không phải là ca khúc chủ đề 《Trước Bình Minh》 trong album 《Light》. Bài hát đó giai điệu quá mức êm dịu, không đủ độ bốc và nhiệt huyết.
Khán giả được mời đến tham dự chương trình "Ánh Sao Rực Rỡ" về cơ bản đều là các nhân vật cộm cán có tiếng tăm trong giới fan đu idol, ngoài ra còn có fan cứng của các nhóm nhạc kỳ cựu trở lại sàn đấu, phần lớn trong số họ đều là các Omega. Muốn thu hút trọn vẹn sự chú ý của nhóm khán giả này, cách duy nhất là phải dựa vào những màn trình diễn rực lửa và cuồng nhiệt.
Chính vì thế, ca khúc 《Dã Tâm》 do Diệp Chiếu Huyền sáng tác chính đã trở thành tiết mục đầu tiên mà Aurora biểu diễn trên sân khấu lớn, điều này ngay cả bản thân Diệp Chiếu Huyền cũng không ngờ tới.
"Mấy đứa nhảy trước một lần cho anh xem nào." Bước vào phòng tập, Sở Kiều Nhất liền tiện thể chọn một chỗ sạch sẽ trên sàn ngồi bệt xuống, ngước mắt nhìn bốn gã Alpha trước mặt.
Có lẽ do ban nãy cơ thể cảm thấy khó chịu, nên lúc này khi ngồi trên sàn nhà, gương mặt của Sở Kiều Nhất vẫn còn vương chút nhợt nhạt, toát ra một vẻ yếu ớt mong manh nhưng lại có phần ngoan ngoãn, dịu dàng.
Phải công nhận một điều rằng, vị người đại diện Beta đầy bí ẩn này mỗi khi im lặng không nói năng gì thì quả thực rất có sức mê hoặc lòng người, ngũ quan tuấn tú ưa nhìn, vô cùng cảnh đẹp ý vui.
Hai ngày qua bọn họ đã luyện tập trước mặt Sở Kiều Nhất không biết bao nhiêu lần, các thành viên không nói hai lời liền nhanh chóng ổn định đội hình, bấm nút phát nhạc bài 《Dã Tâm》.
Mỗi một lần ngắm nhìn Aurora luyện tập vũ đạo, Sở Kiều Nhất đều cảm thấy đó là một sự hưởng thụ thị giác đích thực. Bốn đứa trẻ này thực sự yêu say đắm nghề thần tượng, chưa từng có một giây phút nào lười biếng hay tìm cách làm việc qua loa lấy lệ.
Dù không có mic trong tay, bốn người vẫn đồng thanh hát lớn từng câu từng chữ, không ngừng rèn luyện khả năng kiểm soát hơi thở và độ ổn định của giọng hát khi vừa hát vừa nhảy.
Sở Kiều Nhất cực kỳ ưa thích mẫu nghệ sĩ như thế này, bọn họ biết rõ bản thân mình muốn gì. Dẫu cho đôi lúc thái độ còn có chút xốc nổi khó hiểu, nhưng tuổi trẻ chính là vốn liếng quý giá nhất của bọn họ, bọn họ có thừa thời gian để lắng đọng và trưởng thành.
Một khúc nhạc kết thúc, Sở Kiều Nhất không kìm lòng được mà vỗ tay tán thưởng, sau đó mới ngượng ngùng thu tay về, lên tiếng: "Hiện tại thì không có vấn đề gì lớn, hy vọng lát nữa mấy đứa đừng có để tuột xích đấy."
Vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo lên, là Tào Xuyên Y gọi tới.
"Kiều Nhất à, tụi anh đã tập hợp hết mọi người ra ngoài rồi. Phòng tập không đủ chỗ chứa đâu, em bảo nhóm Tạ Gia xách loa kéo ra bãi đất trống trước dãy nhà ký túc xá đi."
Xem ra trợ lý Phan đáng tin cậy đã nhanh chóng triển khai xong xuôi kế hoạch của anh. Cơ mà rốt cuộc là đã triệu tập bao nhiêu người thế kia? Lại còn phải kéo nhau ra tận bãi đất trống ngoài trời mới đủ chỗ chứa cơ chứ.
Sau khi cúp máy, Sở Kiều Nhất im lặng vài giây rồi móc chiếc khẩu trang ra đeo cẩn thận lên mặt, sau đó quay sang nhìn toàn thể thành viên Aurora: "Đi thôi, ra bãi đất trống biểu diễn, Ninh Tiêu xách theo cái loa đi."
Được Sở Kiều Nhất đích thân điểm mặt gọi tên giao nhiệm vụ, Ninh Tiêu hệt như được tiêm một liều máu gà hưng phấn, lập tức ôm chặt lấy chiếc loa kéo lao vút ra ngoài, quả thực là dồi dào tinh lực đến mức thừa thãi.
Cố Khinh Chu nhìn mà cạn lời, không nhịn được thốt lên cảm thán: "Anh thật sự đã thuần hóa được Ninh Tiêu rồi đấy, sau này cứ giao nhiều việc vặt cho nó làm vào."
Sở Kiều Nhất liếc nhìn cậu ta một cái đầy ẩn ý, thầm nghĩ cái tên gai góc khó bảo như cậu chẳng phải cũng đã bị tôi thuần phục rồi hay sao, chó chê mèo lắm lông làm gì.
Đi vòng qua tòa nhà nhỏ của công ty tới bãi đất trống trước khu ký túc xá, Sở Kiều Nhất mới thấy may mắn vì bản thân đã kịp thời đeo khẩu trang lên trước.
Trên bãi đất trống lúc này chen chúc cả một đống người: Liễu Giang, Đổng Thiên Dương, Tào Xuyên Y, Tô Kỳ, Uông Bình... thậm chí ngay cả những nghệ sĩ đang rảnh rỗi và một nhóm nhạc toàn Omega vừa nhìn là biết mới trở về công ty cũng đều có mặt đông đủ.
Vừa nhìn thấy Sở Kiều Nhất và các thành viên nhóm Aurora xuất hiện, hiện trường lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt và hỗn loạn.
Tiếng huýt sáo vang lên rộn rã, tiếng vỗ tay rầm rộ, đặc biệt là nhóm nhạc toàn Omega kia, từng thành viên không chỉ vỗ tay theo kiểu hải cẩu nhiệt liệt, mà ngay cả người đại diện đi cùng cũng nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.
Sở Kiều Nhất: "..."
Không lẽ toàn bộ nhân viên trong công ty đều kéo nhau tới đây hết rồi đấy chứ.
"Kiều Nhất! Nghe Phan Mẫn bảo em muốn gom khán giả tới xem, ngần này người đã đủ chưa?" Tào Xuyên Y cười ha hả bước tới trước mặt Sở Kiều Nhất.
Sở Kiều Nhất giơ một ngón tay cái lên làm động tác thán phục: "Quá đủ luôn rồi ạ, nhóm idol underground cũng chẳng có được đông khán giả thế này đâu."
"Idol underground?" Tào Xuyên Y ngơ ngác khó hiểu.
"Dạ... ý em là cảm thán Xuyên Y ca quá đỉnh, thế mà lại tìm được nhiều người tới ủng hộ như vậy! Tiếp theo đành phải trông cậy cả vào nhóm Tạ Gia thôi!" Sở Kiều Nhất vừa nhìn biểu cảm của Tào Xuyên Y là biết ngay trong thế giới ABO này không có khái niệm nhóm nhạc underground, anh cũng lười giải thích dài dòng, liền nói bừa qua chuyện cho xong.
Khóe mắt anh lướt thấy Uông Bình đang nhìn mình bằng ánh mắt thù địch hằn học, liền khẽ cười khẩy một tiếng, chẳng thèm để tâm đến hạng hề nhảy nhót này làm gì.
Chẳng qua là do Tào Xuyên Y và Liễu Giang ra lệnh bắt buộc toàn thể nhân viên đều phải tới làm "khán giả", nên Uông Bình dù không muốn cũng buộc phải miễn cưỡng mò mặt tới mà thôi.
Chẳng ai muốn chứng kiến một kẻ mà mình từng coi thường lại đột ngột một bước lên mây cả. Đã thế tin tức Sở Kiều Nhất nhận mức lương mười hai nghìn tệ mỗi tháng đã sớm lan truyền rầm rộ khắp nơi trong công ty.
Lương tháng của Uông Bình còn chưa chạm nổi mốc mười nghìn tệ kia kìa! Huống chi gã ta còn là một nhân viên kỳ cựu đang dẫn dắt tới tận ba nghệ sĩ!
Bốn người Tạ Gia thoạt đầu quả thực có chút ngỡ ngàng trước quy mô khán giả đông đảo, nhưng bọn họ cũng không hề có biểu hiện sợ sân khấu.
Cả công ty có nhiều người cùng nhau bỏ thời gian ra đứng cổ vũ và đồng hành luyện tập với bọn họ như vậy, trong lòng mỗi người thậm chí còn dâng lên một cỗ cảm động khó tả.
Sở Kiều Nhất đứng chung một chỗ với Liễu Giang, Tào Xuyên Y và Phan Mẫn. Đổng Thiên Dương và Tô Kỳ cũng đều vui vẻ gật đầu chào hỏi anh.
Dây loa cuối cùng cũng đã cắm xong xuôi, khúc dạo đầu của bài 《Dã Tâm》 bắt đầu vang lên.
Sở Kiều Nhất bỗng nhiên cảm thấy có ai đó đang chọc chọc vào lưng mình, liền tò mò ngoảnh đầu lại nhìn.
Mấy cặp mắt to tròn long lanh đang dán chặt nhìn anh. Cuối cùng, một nam Beta có phần ngượng ngùng chen lên phía trước, mở lời tự giới thiệu: "Xin chào Kiều Nhất, tôi là Hồ Vĩnh Hán, người đại diện của nhóm Oasis. Liệu có tiện kết bạn để trao đổi phương thức liên lạc với cậu không?"
Đến lúc này Sở Kiều Nhất mới vỡ lẽ, những người vừa chọc vào lưng anh hẳn chính là các thành viên của Oasis – nhóm nhạc toàn Omega duy nhất theo lời đồn của Trục Quang Giải Trí.
Anh không hề cảm nhận được bất kỳ ác ý hay sự thù địch nào từ nhóm Omega này, lại thấy thái độ của Hồ Vĩnh Hán cũng rất hòa nhã, lịch thiệp, liền sảng khoái lấy điện thoại ra trao đổi phương thức liên lạc.
Các thành viên Omega lúc này mới đồng loạt nở nụ cười rạng rỡ, tò mò nhìn ngắm người đại diện Sở Kiều Nhất – người trong truyền thuyết từng cắt cổ tay tự sát rời khỏi Đỉnh Thịnh Truyền Thông, rồi can tâm tình nguyện đầu quân về Trục Quang Giải Trí để làm người quản lý.
Sở Kiều Nhất quả thực không biết phải ứng xử ra sao với người thuộc giới tính Omega. Những đối tượng anh tiếp xúc nhiều nhất hiện tại là Alpha, kế đó là Beta, còn Omega để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho anh đại khái chỉ có Dương Điềm Điềm, cô trợ lý của Cao Phàm, một cô gái vô cùng đáng yêu.
Còn về các thần tượng Omega, đám Omega ở Đỉnh Thịnh Truyền Thông khi trước hiếm có ai coi trọng anh, ai nấy đều cho rằng anh chỉ là một gã Beta ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình.
"Kiều Nhất, anh đỉnh thật đấy, làm thần tượng cũng giỏi mà làm người đại diện lại càng xuất sắc hơn!"
Trong lúc im lặng, một nữ Omega liền mở lời: "Em cũng muốn kết bạn trao đổi phương thức liên lạc với anh, có được không ạ?"
Sở Kiều Nhất chẳng biết phải từ chối thế nào cho khéo, đành phải giơ mã QR cá nhân của mình ra. Nào ngờ ba bốn chiếc điện thoại đồng loạt thò tới thi nhau quét mã.
Đúng vào lúc đó, Ninh Tiêu – người đang vừa nhảy vừa hát phân đoạn thuộc về mình – bỗng nhiên bị vỡ giọng, nốt nhạc lạc hẳn đi một tông.
Ban đầu Sở Kiều Nhất không định can thiệp, muốn để cho Ninh Tiêu tự mình xử lý tình huống phát sinh này, dù sao xung quanh toàn là người một nhà, cùng lắm chỉ hơi xấu hổ một chút chứ chẳng có gì to tát.
Mãi đến khi tiếng cười khẩy mỉa mai của Uông Bình vang lên bên tai, anh mới lạnh lùng liếc nhìn gã ta một cái, rồi dời ánh mắt trở lại nhìn Ninh Tiêu đang tiếp tục biểu diễn.
Thế nhưng rõ ràng là Ninh Tiêu đã bắt đầu hoảng loạn. Kéo theo việc Cố Khinh Chu tức giận trừng mắt lườm cậu một cái cháy mặt, khiến cho động tác vũ đạo của chính Cố Khinh Chu cũng bị nhảy nhanh hơn mất một nhịp!
Toàn thể thành viên Aurora: "..."
Khán giả xung quanh: "..."
Liễu Giang bất lực lấy tay che kín mặt không nỡ nhìn tiếp, chân mày của Tào Xuyên Y và Phan Mẫn cũng nhíu chặt lại thành một đường.
Các thành viên nhóm Oasis cũng không ngờ bản thân lại được tận mắt chứng kiến hiện trường lật xe ê chề thế này của nhóm nhạc nam Aurora, ai nấy đều mím môi cố nhịn cười trộm.
Sở Kiều Nhất nhìn cái đứa nhóc xui xẻo Ninh Tiêu kia mà thực sự tức đến bật cười.
Dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được vừa rồi cậu nhóc này vừa nhảy vừa phân tâm chú ý sang tình hình bên phía anh, thế nên mới vì nhìn thấy cảnh anh cho các Omega phương thức liên lạc mà luống cuống đến mức vỡ cả giọng!
Anh đã sớm phát hiện ra rồi, Ninh Tiêu đứa nhóc này quá mức bám người, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã luôn bám dính lấy anh không rời.
Ban đầu anh còn tưởng đối phương chỉ đơn thuần tò mò về mình, xem mình như một trò tiêu khiển mua vui, nhưng giờ ngẫm lại, rõ ràng đó là một thứ ham muốn chiếm hữu trần trụi không hơn không kém.
Cho nên một gã Alpha rốt cuộc tại sao lại nảy sinh ham muốn chiếm hữu đối với một Beta cơ chứ?
Thật sự sợ anh bị công ty quản lý khác đào góc tường cướp mất hay sao?

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.