Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 93
Chương 93: Cơn mưa bom bất ngờ
Chương 93· 2.941 từMiễn phí
Chương 93: Cơn mưa bom bất ngờ
"Ha ha." Gã đàn ông cay nghiệt cười khẩy một tiếng, tựa như vừa nghe thấy một câu chuyện cười lố bịch nhất thiên hạ. Gã dùng ánh mắt khinh miệt quét từ trên xuống dưới người cậu bé một lượt.
"Mau tống cổ bọn chúng trở về đi, cút xéo về cái rãnh nước thải bẩn thỉu của chúng mày ấy!"
Hai cảnh sát máy móc lập tức ra tay, cánh tay bằng hợp kim lạnh lẽo túm lấy cổ áo hai đứa trẻ nhấc bổng lên chuẩn bị lôi đi.
Cậu bé rốt cuộc không thể kìm nén thêm được nữa, bật khóc nức nở thành tiếng, hai chân hai tay quẫy đạp loạn xạ giữa không trung: "Cháu không quay về đâu! Cháu không quay về! Về đó bệnh của em gái cháu sẽ không chữa được mất..."
"Khoan đã."
Một giọng nói trong trẻo, trầm tĩnh bỗng cất lên, cắt ngang tiếng gào khóc xé lòng của cậu bé.
Hai cảnh sát máy móc đồng thời dừng động tác, xoay đầu quang học nhìn về phía người vừa lên tiếng. Rất nhanh sau đó, hệ thống quét nhận diện khuôn mặt đã đối chiếu xong thông tin xuất nhập cảnh: "Kính chào quý khách đến từ Liên Bang. Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì được cho ngài?"
Giang Nguyên bước tới gần, rủ mắt nhìn cậu bé đang nước mắt ngắn nước mắt dài, cất giọng hỏi: "Em gái em rốt cuộc mắc phải bệnh gì?"
Cậu bé đột nhiên nghe thấy có người hỏi han mình, thoáng ngẩn ngơ trong giây lát. Đoạn, cậu vội vàng đưa mu bàn tay cáu bẩn quệt sạch nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, lí nhí đáp: "Dạ... là bệnh máu trắng ạ. Cháu nghe chú Acas nói, ở Belia đây chỉ là một căn bệnh rất nhỏ, rất dễ chữa! Nhưng ở nơi chúng cháu sống thì hoàn toàn không có cách nào trị được..."
Bệnh máu trắng, hay còn gọi là bệnh bạch cầu, ở kỷ nguyên tinh tế phát triển vượt bậc này thực chất chỉ là một chứng bệnh cực kỳ thông thường. Chi phí trị liệu dứt điểm thậm chí chưa tới hai ngàn tinh tế tệ, và thời gian nằm trong khoang y tế phục hồi gen cũng chỉ mất vỏn vẹn chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Một căn bệnh đơn giản đến nhường ấy mà ở khu ổ chuột lại không thể chữa trị, sự thật này đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng của Giang Nguyên.
Thế nhưng chỉ chớp mắt sau, Giang Nguyên liền ngộ ra căn nguyên sâu xa của vấn đề. Bermali dẫu sao cũng là một hành tinh lạc hậu mới được phát hiện và tiếp nạp vào tinh tế. Trình độ khoa học công nghệ của họ nếu đặt cạnh các đại cường quốc khác thì chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh vừa mới lọt lòng. Cho dù là hiện tại, Belia trông có vẻ phồn hoa rực rỡ đến đâu, thì mọi trang thiết bị, công nghệ tối tân đều là nhập khẩu chắp vá từ bên ngoài về chứ bản thân họ không hề có một hệ sinh thái nghiên cứu hoàn chỉnh.
Về phương diện y tế cơ sở lại càng khỏi phải bàn tới.
Ngay từ khoảnh khắc Bermali sáp nhập vào thế giới tinh tế, quốc gia này trên thực tế đã bị giới tư bản lũng đoạn bán đứng toàn bộ. Tầng lớp dân nghèo cùng khổ không có bất kỳ tiếng nói hay quyền lợi nào trong tay, bọn họ chính là bộ phận bị hy sinh thẳng thừng và tàn nhẫn nhất.
"Tôi thấy thế này đi," Giang Nguyên nhìn về phía hai cảnh sát máy móc, bình thản đề nghị: "Tôi sẽ bỏ tiền túi ra chi trả toàn bộ viện phí để bé gái này được chữa khỏi bệnh. Sau đó các anh hãy để cậu bé này cùng em gái rời đi. Tôi nghĩ nếu như nhóc con này cứ gào thét khóc lóc ầm ĩ suốt dọc đường đi, chắc hẳn các anh cũng sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức đúng không? Dù sao ở Belia lúc này cũng đang có rất nhiều khách du lịch qua lại."
Giang Nguyên khẽ liếc nhìn cậu bé một cái. Cậu bé lập tức hiểu ý, há to miệng gào toáng lên: "Giọng cháu to lắm đấy ạ!"
Hai cảnh sát người máy hiển nhiên trong chốc lát không biết phải xử lý tình huống phát sinh này ra sao. Trí tuệ nhân tạo của chúng nhanh chóng truyền báo cáo và hình ảnh trực tiếp về cho máy chủ trung tâm của sở cảnh sát Belia.
Bên trong văn phòng sở cảnh sát, một viên cảnh sát trung niên đang ngồi gác chân xem báo cáo. Ý định ban đầu của ông ta dĩ nhiên là từ chối thẳng thừng, nhưng khi lướt mắt nhìn thấy hồ sơ cá nhân của hai du khách Liên Bang do người máy truyền về, ông ta lập tức thay đổi sắc mặt.
Viên cảnh sát bật kênh đàm thoại giọng nói kết nối tới cảnh sát máy móc:
"Kính chào hai vị du khách quý mến. Yêu cầu của hai vị hoàn toàn có thể được chấp thuận, nhưng hai vị phải đảm bảo rằng hai đứa trẻ này tuyệt đối sẽ không lưu lại Belia sau khi chữa trị. Tôi có thể châm chước cho các vị thời gian một tiếng rưỡi, và các vị bắt buộc phải đảm bảo sẽ đích thân dẫn bé gái này quay trở lại đây bàn giao."
"Còn cậu bé này bắt buộc phải ở lại đây chịu sự giám sát của cảnh sát máy móc làm con tin. Như vậy chắc hẳn không có vấn đề gì chứ?"
Giang Nguyên gật đầu: "Đương nhiên có thể. Yêu cầu của ngài rất hợp lý."
Đòi hỏi của viên cảnh sát này thực sự không hề quá đáng. Quy định người ở khu ổ chuột không được phép bén mảng tới Belia là luật lệ cố hữu của Bermali, Giang Nguyên không có tư cách can thiệp sâu vào nội chính của nước khác. Hắn và Kỷ Nhung lúc này cũng chỉ có thể giúp đỡ hai anh em khốn khổ này trong khả năng cho phép mà thôi.
"Vậy thì mời hai vị."
Người đàn ông ra lệnh cho cảnh sát máy móc bàn giao bé gái cho Giang Nguyên và Kỷ Nhung. Tắt kênh đàm thoại, viên cảnh sát thong thả ngả lưng ra ghế sofa. Ông ta từng theo dõi giải đấu cơ giáp toàn tinh tế vừa qua, dĩ nhiên chẳng hề xa lạ gì với hai gương mặt vàng Kỷ Nhung và Giang Nguyên. Đội tuyển Liên Bang năm nay vừa xuất sắc đánh bại Đế quốc Hoyte để đoạt lấy chức vô địch danh giá, nhìn vào thực lực và tiềm năng của hai thiếu niên này, ai nấy đều hiểu tương lai tiền đồ của họ sẽ xán lạn đến nhường nào.
Hơn nữa chuyện này cũng chỉ là một người anh trai liều mạng đưa em gái đi khám bệnh, ông ta cảm thấy không cần thiết phải quá mức cạn tình cạn nghĩa làm gì.
Dù sao có sự bảo lãnh của hai quán quân tinh tế này, sau này cấp trên có truy cứu thì ông ta cũng có lý do hoàn hảo để thoái thác trách nhiệm.
...
Quay trở lại bệnh viện, cô bé lúc này tỏ ra vô cùng rụt rè và căng thẳng. So với người anh trai nhem nhuốc bẩn thỉu, trên người bé gái này lại sạch sẽ hơn rất nhiều. Bộ quần áo dẫu đã được giặt giũ đến mức bạc phếch cả sợi vải nhưng vẫn tề chỉnh, tươm tất.
"Đừng sợ, em cứ vào trong khoang y tế nằm ngủ một giấc là khỏe lại ngay thôi. Hai anh sẽ đứng ở ngoài này đợi em." Sau khi làm xong các thủ tục xét nghiệm và thanh toán viện phí, Giang Nguyên ngồi xổm xuống, dịu dàng xoa đầu cô bé: "Lát nữa chữa xong, em có thể cùng anh trai về nhà rồi."
"Em cảm ơn hai anh..."
Âm thanh lí nhí nhỏ như tiếng muỗi kêu, chất chứa sự cảm kích vô bờ.
Cô bé bước vào bên trong, nắp khoang y tế liền từ từ khép lại. Quá trình tái tạo và trị liệu tế bào máu mất khoảng chừng một tiếng đồng hồ. Giang Nguyên và Kỷ Nhung ngồi xuống dãy ghế chờ ngoài hành lang, Giang Nguyên cúi đầu liếc nhìn thời gian hiển thị trên quang não.
Vẫn còn kịp, thời gian còn rất dư dả. Phải ba tiếng nữa phi thuyền Công Chúa Đêm Tối mới chính thức khởi hành, đợi cô bé này điều trị xong xuôi, hắn và Kỷ Nhung vẫn còn trọn vẹn hai tiếng đồng hồ để thong thả quay lại cảng hàng không.
"Khu ổ chuột Bermali ngay cả bệnh máu trắng thông thường cũng không có điều kiện cứu chữa, thế mà lũ người giàu ở đây lại có thể vung tiền mua cả chiến hạm K91 làm xe đi lại." Giang Nguyên đứng dậy, nhìn qua khung cửa kính sát đất hướng về phía bầu trời xa xôi, khẽ cảm thán: "Thật là một quốc gia châm biếm và tàn nhẫn."
Kỷ Nhung ngồi bên cạnh cũng im lặng không nói. Trong lòng hắn đồng dạng dâng lên sự chấn động sâu sắc!
Ở thời đại công nghiệp tự động hóa và người máy cực kỳ phát triển như hiện nay, quốc gia nào cũng tồn tại tình trạng dôi dư sức lao động, việc một bộ phận dân chúng không có việc làm là điều hết sức bình thường.
Thế nhưng tại các quốc gia văn minh khác, đối với những công dân thất nghiệp, chính phủ đều sẽ định kỳ phát trợ cấp sinh hoạt phí đầy đủ. Dẫu không thể giàu sang phú quý nhưng tuyệt đối có thể bảo đảm cho họ một cuộc sống no ấm cơ bản, chi phí khám chữa bệnh cũng được nhà nước bao cấp hoàn toàn miễn phí. Thậm chí có những người cả đời chỉ ở nhà ăn no ngủ kỹ mà không lo chết đói.
Đối lập hoàn toàn với điều đó, thực trạng cùng quẫn của người nghèo tại Bermali thực sự khiến hắn phải bàng hoàng rùng mình.
Đợi thêm một lát.
Cánh cửa khoang y tế từ từ mở ra. Cô bé Nina chậm rãi bước ra ngoài, gương mặt vốn trắng bệch yếu ớt ban nãy giờ đây đã hồng hào tràn đầy huyết sắc.
"Em thấy trong người thế nào rồi, đỡ hơn chút nào chưa?"
Cô bé mở to đôi mắt long lanh gật đầu lia lịa: "... Dạ khỏe rồi ạ! Em cảm thấy khắp người không còn đau đớn chút nào nữa rồi!"
"Vậy thì tốt quá rồi. Đi thôi, anh dẫn em ra ngoài gặp anh trai, rồi hai đứa cùng nhau về nhà nhé."
Cô bé rõ ràng đã trở nên hoạt bát, vui vẻ hơn trước rất nhiều, bước chân bước đi cũng thoăn thoắt nhẹ nhàng hơn.
Đúng lúc này, đôi tai nhạy bén của Giang Nguyên bỗng nhiên bắt được một chuỗi âm thanh xé gió gầm rú quen thuộc!
Hắn đột ngột quay phắt đầu lại, đăm đăm nhìn ra ngoài khung cửa sổ!
Phía xa xăm trên bầu trời cao vút, từng cỗ chiến hạm màu đen tuyền khổng lồ bất thình lình xuất hiện, rậm rạp như đàn châu chấu điên cuồng tràn vào không phận của Bermali.
Trên thân những cỗ chiến hạm đen ngòm kia đều có khắc họa một biểu tượng vòng trăng khuyết và ngôi sao màu đỏ rực, sắc đỏ tươi chói lọi tựa như vừa được nhúng đẫm trong biển máu tươi.
Đây là...
Quốc kỳ của Bermali sao?
Quốc kỳ chính thức của Bermali vốn dĩ có nền màu trắng, vậy mà những cỗ chiến hạm này lại mang nền đen kịt đối lập hoàn toàn, trên đó nổi bật biểu tượng trăng sao màu máu!
Chứng kiến cảnh tượng quái dị này, Giang Nguyên thoáng sững sờ trong tích tắc.
Chiến hạm ngày một áp sát, bay thẳng vào vùng trời phía trên thành phố Belia. Dường như đã tới đúng tọa độ mục tiêu đã định sẵn, ngay sau đó, chỉ thấy từng chùm bom đạn hủy diệt từ trên bụng tàu ồ ạt trút xuống như mưa rào!
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên dồn dập không dứt!
Ầm ầm ầm!
Ầm ầm ầm!
Máu tươi bắn tung tóe cùng những tiếng la hét hoảng loạn tột cùng xé toạc không gian.
Chạy trốn!
Tất cả mọi người trên đường phố đều đang điên cuồng chạy trốn trong tuyệt vọng.
...
Bên ngoài cổng bệnh viện, trên vỉa hè góc phố.
Dẫu bị cảnh sát máy móc giữ chặt, dẫu phải chịu đựng những lời miệt thị cay độc của đám người giàu Belia, nhưng trong lòng cậu bé Envi lại chẳng hề cảm thấy buồn tủi. Bởi vì em gái cậu đã được đưa vào bệnh viện chữa trị, mục đích lớn nhất cuộc đời cậu cuối cùng đã đạt được rồi!
Bệnh tình của Nina sắp được chữa khỏi rồi!
Đây là chuyện khiến cậu vui sướng nhất, niềm hân hoan trào dâng khó lòng kìm nén nổi. Ai bảo là không thể chứ! Mẹ từng bảo đường ranh giới phòng vệ không thể nào vượt qua, vậy mà cậu vẫn kiên cường đưa được em gái qua đây đấy thôi!
Gã đàn ông giọng the thé đáng ghét ban nãy đã bỏ đi từ lâu. Lúc này thời gian đã trôi qua tròn một tiếng đồng hồ, chắc hẳn em gái sắp sửa bước ra rồi đúng không?
Envi hồi hộp xoa xoa hai bàn tay đen nhẻm vào ống quần, đôi mắt đen láy trông ngóng nhìn chằm chằm vào cánh cổng bệnh viện.
Đúng vào khoảnh khắc cậu đang háo hức chờ đợi nhất.
Bất thình lình!
Một khối kim loại đen ngòm xé gió từ trên trời giáng thẳng xuống mặt đất!
Ầm vang ——!
Ánh lửa đỏ rực bùng lên dữ dội, thiêu đốt ngút trời.
Những mảnh thép vỡ vụn sắc lẹm bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng, dư chấn của vụ nổ khủng khiếp làm mặt đất rung chuyển dữ dội như một trận động đất kinh hoàng.
Những tiếng thét chói tai thảm thiết vang lên liên tiếp, những bóng người sang trọng xung quanh đều kinh hoàng thất thần, trong nháy mắt chẳng còn giữ nổi vẻ điềm nhiên, kiêu ngạo thường ngày.
Envi sợ hãi đến mức cả người cứng đờ không dám nhúc nhích nửa phân, cậu...
Cậu vẫn còn sống sót!
Điểm phát nổ cách vị trí cậu đứng không quá xa. Cậu đưa ánh mắt run rẩy nhìn sang khu vực xung quanh, chỉ trong một cái liếc mắt, dạ dày cậu liền cuộn trào dữ dội, muốn nôn mửa ngay tại chỗ.
Quanh người cậu lúc này toàn là những mảnh thi thể người vỡ nát, dĩ nhiên vẫn còn người thoi thóp sống sót... Người đàn ông kia đang đau đớn rên rỉ thảm thiết, nhưng toàn bộ nửa thân dưới của ông ta đã bị nổ bay biến mất dạng...
Có người bị đứt lìa cánh tay, có người cụt mất đôi chân, nằm quằn quại trên vũng máu tươi đặc quánh.
Envi chậm rãi cúi đầu nhìn lại chính mình. Cậu hoàn toàn lành lặn không hề sứt mẻ một sợi tóc, mà sở dĩ cậu có thể bình an vô sự như thế này, là bởi vì cỗ máy cảnh sát kia đã lấy thân mình che chở cho cậu!
Viên cảnh sát máy móc đang giữ chặt cậu ban nãy đã bị một mảnh thép bay tới gọt phăng mất một nửa phần đầu, một chân kim loại cũng gãy lìa, trên thân vỏ bốc khói nghi ngút, phát ra những tiếng xẹt điện tử rè rè chói tai.
Envi run rẩy hỏi: "Chú... chú không sao chứ?"
Cảnh sát máy móc phát ra âm thanh ngắt quãng trộn lẫn tiếng rè của dòng điện: "Tất... nhiên..."
Nghe thấy giọng nói đứt quãng méo mó này, Envi ngơ ngác: Thế này mà cũng tính là không sao được ư?
"Sao... sao chú lại cứu cháu?"
Cảnh sát máy móc cứng nhắc đáp: "Ta... là... người máy bảo hộ."
Envi: "Vậy tại sao chú không cứu bọn họ?"
Cậu bé run rẩy chỉ tay về phía những người bị thương và thi thể nằm la liệt bên vệ đường.
Cảnh sát máy móc chớp chớp mắt quang học: "Cháu... cũng... là... con người. Và cháu... ở... cự ly... gần nhất..."
Envi im lặng nghẹn ngào trong hai giây, đoạn cố sức đẩy cánh tay kim loại nặng trịch của viên cảnh sát ra: "Cảm ơn chú, cháu phải đi tìm em gái cháu đây!"
Dứt lời, Envi quay ngoắt người cắm đầu chạy thục mạng vào bên trong sảnh bệnh viện. Cỗ máy cảnh sát mất thăng bằng đổ rầm xuống nền đất, đôi mắt quét quang học nhấp nháy liên hồi vài tia sáng yếu ớt, cuối cùng tắt ngấm hoàn toàn.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.