Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 82
Chương 82: Nỗi Lo Của Lão Hiệu Trưởng Hoyte
Chương 82· 2.492 từMiễn phí
Chương 82: Nỗi Lo Của Lão Hiệu Trưởng Hoyte
—— "Chúng ta là nhà vô địch!"
—— "Tân vương đăng cơ! Á á á á! Ngầu đét luôn! Nguyên ca ca ơi em đổ anh rồi!"
—— "Cái cậu Beta này sao mà trâu bò dữ vậy trời?!"
Trên màn hình phát sóng trực tiếp, bình luận bay qua ngập tràn như bão tuyết. Bình luận viên chủ trì Neo trố mắt ngoác mồm dán chặt mắt vào những thước phim quay chậm thao tác của chiến cơ Lôi Đình số 2. Lôi Đình là dòng cơ giáp đa năng hình người chủ lực đang phục vụ trong quân đội Liên Bang.
Tuy Liên Bang hiện tại đã rục rịch chế tạo thế hệ chiến cơ mới để thay thế dòng chiến cơ đời thứ 7, song công tác huấn luyện quân sự hiện nay vẫn lấy Lôi Đình làm nền tảng nòng cốt. Không ai phủ nhận tính năng tổng hợp của Lôi Đình rất khá, nhưng nếu đem bàn về phương diện lực bộc phát cơ khí thuần túy, nó hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với cỗ cơ giáp hạng nặng Titan Chi Lực do Hoyte dày công nghiên cứu.
Thế nhưng nghịch lý khó tin lại xảy ra ngay trước mắt: Chiến cơ Lôi Đình số 2 của Liên Bang lại có thể hết lần này đến lần khác triệt tiêu sạch sẽ những cú bổ kinh hồn bạt vía của Titan Chi Lực, thậm chí còn khéo léo dẫn dụ sát thủ cận chiến khét tiếng Simon rơi thẳng vào chiếc bẫy rập đã giăng sẵn từ trước. Điều này quả thực là không tưởng!
Nói cách khác, tuyển thủ mang tên Nguyên của Liên Bang ngay từ giây phút khai trận, từng đường đi nước bước đều đã có tính toán và bài trí mạch lạc! Nhưng trên chiến trường thực tế, biến số xuất hiện nhiều như sao trên trời, làm sao một người có thể tính toán chuẩn xác đến từng ly từng tí như vậy được? Trong lòng Neo bất giác nảy sinh một câu hỏi đầy hoang mang: "Liệu một người bình thường thật sự có thể làm được điều phi phàm này sao?"
"Á á á á! Thắng rồi! Tôi đã bảo mà, Liên Bang chắc chắn sẽ thắng! Nguyên ca ca ơi, em nguyện trao thân gửi phận cho anh!" Tiểu Điềm Điềm dán mắt vào đoạn phát lại, kinh hỉ há to miệng, phấn khích hét tướng lên.
—— "Điềm Điềm ngậm mồm lại ngay! Cô không có cửa đâu, bớt mơ mộng đi! Người ta là Beta đấy!"
—— "Nguyên mạnh mẽ ngầu lòi dã man, thân là Omega tôi xin được phép công khai rung động con tim!"
—— "Ủa alo??? Mấy người bình tĩnh lại giùm cái!"
Tiểu Điềm Điềm liếc thấy lời trêu chọc dồn dập trên màn hình, vội vàng đưa nắm tay lên che miệng, ho nhẹ một tiếng cốt để người xem quên đi bộ dạng mê trai vừa rồi của mình, rồi nghiêm trang quay trở lại với công việc phân tích:
Phải công nhận rằng nữ bình luận viên đến từ Oran này rất có nghề. Mỗi lần phân tích, cô đều chỉ ra chuẩn xác những nút thắt mấu chốt của trận đấu. Neo ở bên cạnh hiển nhiên có góc nhìn sâu sắc hơn về mặt chiến thuật, thỉnh thoảng lại tiếp lời bổ sung vài câu sắc sảo.
—— "Tôi cược hết tài sản vào Hoyte rồi, quả này táng gia bại sản thật sự, muốn khóc tiếng mán luôn..."
—— "Tôi cũng thế nè, huhu QAQ..."
Không ít khán giả gào khóc thảm thiết trên khung chat. Tiểu Điềm Điềm cười đùa trêu chọc: "Vừa nãy tôi bảo cược theo tôi thì các người chẳng chịu nghe cơ!"
"À đúng rồi," Tiểu Điềm Điềm đưa tay vén lọn tóc vướng bên tai, cười tủm tỉm quay sang nhìn Neo: "Bình luận viên Neo đây cũng chung số phận phá sản giống hệt các bạn đấy nhé."
Trước màn trêu ngươi không kiêng dè của Tiểu Điềm Điềm, Neo suýt chút nữa thì sặc một ngụm máu tươi. Tuy nhiên hắn vẫn giữ vững phong độ chuyên nghiệp của một bình luận viên kỳ cựu: "Đây quả thực là sơ suất của tôi khi đã đánh giá quá thấp khả năng cận chiến của tuyển thủ Nguyên bên phía Liên Bang. Năng lực phán đoán tình huống và kiểm soát tiết tấu trận đấu của cậu ấy thực sự khiến người ta phải rùng mình kinh ngạc.
Được rồi, xin nhiệt liệt chúc mừng Liên Bang đã xuất sắc giành chiến thắng, thuận lợi ghi tên mình vào trận chung kết tranh cúp vô địch!"
Trên khán đài VIP, Tướng quân Alfonso cười đến mức khóe miệng toe toét không khép lại nổi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Liên Bang tiến thẳng vào trận chung kết với tư cách đội tuyển toàn thắng, và tuyệt đối sẽ không phải là lần cuối cùng!
Lúc nãy khi theo dõi trận đấu, khoảnh khắc nhìn thấy Titan Chi Lực bất ngờ luồn ra sau lưng đánh úp, tim ông như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngỡ rằng giấc mộng vô địch của Liên Bang sẽ phải dừng bước tại đây. Nào ngờ, đứa nhỏ Giang Nguyên này lại mang đến cho ông một bất ngờ long trời lở đất đến thế!
Nhưng điều khiến ông kinh ngạc và khâm phục nhất không chỉ đơn thuần là kỹ năng cận chiến siêu phàm của Giang Nguyên, mà chính là khả năng kiểm soát thế trận tuyệt đối. Cậu biết cách dẫn dụ kẻ địch và chỉ định đồng đội hỗ trợ mình vào đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Nói một cách công tâm, ở các trận đấu trước, sự phối hợp giữa Giang Nguyên và Kỷ Nhung tuy vô cùng hoàn mỹ, nhưng nó giống như sân khấu biểu diễn riêng của hai người bọn họ hơn, năm thành viên còn lại trong đội gần như không phát huy được bao nhiêu tác dụng.
Nhưng trong thực chiến, một cá nhân dẫu có mạnh đến đâu cũng khó lòng đơn độc chống lại cả một bầy địch hung hãn. Chỉ cần quân số kẻ thù đủ đông, kẻ mạnh đến mấy cũng có thể bị chiến thuật biển người đè bẹp dí.
Giang Nguyên tháo thiết bị kết nối, bước xuống từ buồng lái cơ giáp. Lúc này, đội ngũ nhân viên y tế của Hoyte nhanh chóng tiến vào sàn đấu để kiểm tra thể trạng cho các tuyển thủ hai bên, đặc biệt là dàn tuyển thủ nước chủ nhà Hoyte.
Ngay khi nhóm người Giang Nguyên chuẩn bị rời khỏi sàn đấu, người của chiến đội Hoyte đã bước tới chắn đường.
"Sao thế?" Kỷ Nhung liếc nhìn Lộ Diễn đang đứng sừng sững trước mặt mình, chân mày hơi nhướng lên đầy cảnh giác.
Lộ Diễn khẽ cười, chìa một bàn tay ra giữa không trung, nhã nhặn nói: "Đừng hiểu lầm. Được so tài cùng các cậu trong một trận đấu đỉnh cao thế này tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Tôi tin chắc sau này chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội gặp lại nhau."
"Tôi cũng vậy." Kỷ Nhung gật đầu đáp lễ, đưa tay ra nắm nhẹ lấy tay Lộ Diễn một cái.
Ngay khi mấy người Liên Bang định lách người rời đi, Lộ Diễn lại rảo bước tiến thẳng tới trước mặt Giang Nguyên.
"Chào cậu, Giang Nguyên. Sai lầm lớn nhất trong khâu chỉ huy tác chiến lần này của tôi chính là đã đánh giá sai thực lực thực sự của cậu," Lộ Diễn dừng lại trước mặt Giang Nguyên, cũng lịch thiệp vươn tay ra: "Chúng ta thuộc cùng một mẫu tuyển thủ toàn năng. Hy vọng sau này sẽ có dịp được cùng cậu thong thả luận bàn thêm."
Xuất phát từ phép lịch sự xã giao tối thiểu, Giang Nguyên cũng đưa tay ra bắt nhẹ lấy tay Lộ Diễn: "Sẽ có cơ hội thôi."
Sau màn bắt tay chào hỏi đầy văn minh giữa hai đội, nhóm người Giang Nguyên mới chính thức rời khỏi sàn thi đấu.
Đoàn người Liên Bang vừa khuất bóng, các thành viên chiến đội Hoyte vẫn đứng lặng tại chỗ.
"Đội trưởng, tất cả là do lỗi của em nên trận đấu mới bị thua, anh cứ phạt em đi!" Simon ủ rũ cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi.
"Không thể trách cậu được, chẳng ai có thể ngờ tên Giang Nguyên kia lại là một tuyển thủ toàn năng cả. Là do ngay từ đầu chiến thuật tôi vạch ra đã có kẽ hở, thực lực tổng thể của đội chúng ta thực chất vẫn nhỉnh hơn một bậc..." Lộ Diễn nhìn theo bóng lưng xa dần của đoàn Liên Bang, khẽ thở dài một tiếng: "Bây giờ điều quan trọng không phải là truy cứu xem ai mắc sai lầm, mà là lát nữa chúng ta phải đối mặt với huấn luyện viên thế nào đây."
"Huấn... huấn luyện viên á?"
Vừa nghe nhắc tới hai chữ "huấn luyện viên", mặt mày Simon lập tức cắt không còn giọt máu. Trước khi trận đấu diễn ra, huấn luyện viên đã hạ quân lệnh trạng sống còn là bắt buộc phải giành chiến thắng. Bản thân hắn lại là người đầu tiên bị tống cổ khỏi sàn đấu, phen này thì tiêu đời thật rồi...
Chàng Alpha đẹp trai sắp rơi lệ đến nơi.
Tất cả đều tại cái tên Beta quái vật của Liên Bang! Từ bao giờ mà giống loài Beta lại có thể trâu bò hung hãn đến mức độ này cơ chứ?!
Tức chết đi được!
Simon lề mề lê từng bước chân, nhưng cuối cùng vẫn phải thu dọn đồ đạc cá nhân rời khỏi phòng chờ của đấu trường.
Quả nhiên, vị huấn luyện viên cao lớn vạm vỡ như một tòa tháp sắt mang tên Oliver đã đứng đợi bọn họ từ sớm. Oliver sở hữu mái tóc vàng hơi xoăn bồng bềnh, trên khóe môi còn để hai hàng ria mép màu vàng kim đặc trưng.
"Đi thôi." Oliver nhìn thấy đám học trò bước ra, chỉ cất giọng trầm thấp buông một câu.
Suốt dọc đường đi, Oliver tuyệt nhiên không hé răng lấy một lời. Sự im lặng đáng sợ ấy càng khiến Simon nơm nớp lo sợ, tinh thần hoảng loạn tột độ.
Cuối cùng chịu không nổi sự dày vò này nữa, hắn bèn rón rén bước tới bên cạnh Oliver, cất giọng lí nhí như muỗi kêu: "Huấn luyện viên... thầy không mắng chúng em sao?"
Oliver vỗ vỗ lên bờ vai săn chắc của Simon, thở dài: "Mắng các cậu để làm gì? Mắng Lộ Diễn ư? Phương án tác chiến của các cậu tôi đều biết rõ và chính tôi cũng đã gật đầu phê duyệt. Cậu cũng đã chấp hành vô cùng nghiêm túc theo đúng kế hoạch, chẳng qua không một ai lường trước được tình huống bất ngờ này mà thôi.
Được rồi, đi nhanh lên."
Miệng thì nói những lời bao dung an ủi như vậy, nhưng trong lòng Oliver lúc này cũng đang đắng ngắt, đắng đến tận tâm can!
Trước khi trận đấu diễn ra, đích thân hiệu trưởng đã truyền đạt chỉ thị tối cao là phải thắng bằng mọi giá.
Hiệu trưởng còn ngấm ngầm tiết lộ rằng Bệ hạ vì giải đấu lần này đã cố ý bổ sung thêm phần thưởng đặc biệt vô cùng quý giá để khích lệ đám học sinh. Nhưng với tình hình thảm bại thế này, phần thưởng vô địch mất trắng đã đành, điều đáng sợ nhất chính là cơn thịnh nộ của Bệ hạ!
E rằng lúc này vị hiệu trưởng già nua kia đang có tâm tư muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh...
Trên thực tế, ngài Jules lão tiên sinh - Hiệu trưởng Học viện Hoàng gia Hoyte quả thực đang muốn khóc ra tiếng, sốt ruột đi đi lại lại như kiến bò trên chảo lửa trong văn phòng.
"Tiêu rồi, tiêu thật rồi! Trận đấu lần này thế mà lại thua trắng!"
"Giờ biết phải làm sao đây? Dù sao... dù sao cái món phần thưởng bổ sung kia vẫn chưa chính thức công bố ra ngoài..."
Chìa khóa không gian là bảo vật vô giá, vốn dĩ đem ra làm phần thưởng cho giải đấu cơ giáp học sinh đã là một chuyện vô cùng chấn động và xa xỉ. Ông cứ ngỡ Bệ hạ muốn mượn dịp này để ưu ái ban thưởng cho học sinh nước nhà, ban đầu ông còn mừng thầm trong bụng, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một chiến đội Liên Bang hung hãn cướp mất miếng mồi ngon.
Nhưng may mắn thay, chuyện này chưa từng được công bố cho các quốc gia khác biết, chỉ có tầng lớp chóp bu của Hoyte mới nắm được thông tin nội bộ.
"Hửm?" Thân vương Hosea ở đầu dây bên kia khẽ giật mình.
"Jules lão hiệu trưởng, ngài tìm ta có việc gì hệ trọng sao?" Đối với vị hiệu trưởng đức cao vọng trọng này, Hosea vẫn luôn giữ thái độ vô cùng tôn kính, cho nên khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, y liền nhã nhặn hỏi han.
Sau khi nghe Jules quanh co trình bày nguyện vọng tha thiết, mong Thân vương có thể giúp đỡ thưa chuyện với Bệ hạ xin rút lại quyết định ban thưởng Chìa khóa không gian, Hosea không kìm được liền bật cười thành tiếng.
"Thân vương điện hạ, người cười cái gì chứ?" Jules nghe thấy tiếng cười của Hosea thì trong lòng lại càng thêm bồn chồn khó chịu.
Hosea mỉm cười xua tay trấn an: "Được rồi, được rồi, lão hiệu trưởng à, ngài đừng có lo lắng vô ích làm gì. Chuyện phần thưởng cứ trực tiếp công bố theo đúng kế hoạch ban đầu đi, anh trai ta sẽ không tức giận đâu.
Thậm chí biết đâu chừng, lúc này anh ấy còn đang vui sướng mở cờ trong bụng ấy chứ."
Nghe Hosea nói vậy, Jules ngơ ngác, dùng chất giọng đầy hoài nghi lặp lại một lần nữa: "Vui... vui sướng mở cờ trong bụng sao?"
"Đúng vậy," Hosea vươn vai một cái đầy lười biếng: "Được rồi, ta còn chút việc bận phải xử lý, không thể tiếp tục trò chuyện cùng ngài được nữa, ta cúp máy đây nhé!"
Tín hiệu liên lạc lập tức bị ngắt cái rụp.
Jules đứng trơ trọi giữa phòng: "..."
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.