Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 80
Chương 80: Clip Tình Cảm Lan Truyền & Trận Chung Kết Sớm
Chương 80· 3.814 từMiễn phí
Chương 80: Clip Tình Cảm Lan Truyền & Trận Chung Kết Sớm
Khi những thước phim quay chậm của trận đấu vừa kết thúc, bên trong toàn bộ nhà thi đấu lập tức bùng nổ những đợt la hét cổ vũ cuồng nhiệt và chói tai đến rung chuyển cả đất trời.
Quá mạnh mẽ, thực sự là quá mức khủng khiếp!
Bất kể là năng lực phán đoán dự liệu tương lai thần sầu của Nguyên, hay là những đòn cận chiến cường công mãnh liệt xé rách mọi chướng ngại của Nhung, sự phối hợp ăn ý giữa hai con người này quả thực đã đạt tới cảnh giới thiên hạ vô địch!
Tướng quân Thái Sâm quay sang nhìn vị lão hữu Alfonso bên cạnh, trong giọng điệu không giấu nổi sự ngưỡng mộ và thèm thuồng: "Có lẽ trong tương lai không xa, Liên Bang của các ông sẽ lại xuất hiện thêm hai vị tướng quân trẻ tuổi tài ba và thiện chiến chẳng kém gì Kỷ Sùng năm xưa đâu."
"Hahaha!"
Alfonso nghe người bạn già khen ngợi học trò cưng của mình thì vui sướng đến mức mặt mày hớn hở, nụ cười rạng rỡ không ngớt trên môi.
"Ta thực sự rất tò mò muốn biết cái lão già Aker bên kia giờ phút này đang mang cái bộ mặt thối tha gì nữa đây!" Một vị tướng quân khác có mối quan hệ thân thiết lâu năm với Alfonso khẽ nheo mắt cười đầy khoái chí.
Thái Sâm cũng bật cười ha hả: "Cái lão già sĩ diện hão ấy à, sợ rằng sau khi nhận được tin tức chiến bại nhục nhã này sẽ tức đến mức phải nhập viện cấp cứu ngay lập tức ấy chứ!"
Aker chính là Tổng chỉ huy tối cao của Đế Quốc Rik trong cuộc chiến tranh xâm lược đẫm máu năm xưa. Dẫu rằng hiện tại ông ta đã lui về hậu trường, từ bỏ chức vụ Đại Nguyên soái của Rik, nhưng toàn thể người dân trên khắp cõi tinh tế chưa từng một ai quên đi những vết thương tàn khốc mà vị lão tướng này đã từng gieo rắc cho hòa bình nhân loại. Giờ phút này nhìn thấy Liên Bang thẳng tay vung những cái tát trời giáng vào mặt Đế Quốc Rik, trong lòng hai vị tướng quân đều cảm thấy sướng rơn âm ỉ!
"Bọn nhỏ tới rồi kìa." Thái Sâm khẽ khựng lại một nhịp, quay sang nhắc nhở Alfonso.
Sau khi trận đấu kết thúc, nhóm người Giang Nguyên rời khỏi sàn đấu, tranh thủ nghỉ ngơi chốc lát liền được huấn luyện viên Hạ Xuyên dẫn thẳng lên khu vực khán đài VIP. Hôm nay bọn họ không lập tức quay về nghỉ ngơi như mọi khi, chủ yếu là vì hôm nay đích thân Alfonso Nguyên soái đã tới tận hiện trường dự khán, bọn họ dẫu thế nào cũng phải bước tới chào hỏi một tiếng cho đúng lễ nghi quân đội.
"Kính chào Nguyên soái ạ!" Bảy thành viên đồng thanh giơ tay chào theo nghi thức quân đội chuẩn mực.
Vị lão nhân hiền từ đưa mắt nhìn ngắm đám hậu bối ưu tú, tâm trạng rõ ràng đang vô cùng hân hoan rạng rỡ, cười tươi như hoa nói: "Trận đấu ngày hôm nay các cậu đã thể hiện vô cùng xuất sắc! Tất cả đã vất vả nhiều rồi, mau chóng quay về phòng nghỉ ngơi cho lại sức đi."
Vị lão nhân vừa nói vừa đưa bàn tay rắn rỏi vỗ vỗ lên vai Cố Bạch đang đứng nghiêm ở hàng đầu, thái độ hòa ái dễ gần vô cùng.
Mấy người trò chuyện thêm vài câu, đang chuẩn bị quay người rời đi thì vừa vặn chạm mặt Kỷ Sùng đang sải bước đi tới. Kỷ Sùng vừa bước tới liền đem toàn bộ những lời nhắn nhủ yêu thương mà người bạn đời Horace nhờ chuyển lời kể lại một lượt cho Kỷ Nhung nghe, sau đó mới phất tay cho đám trẻ rời đi.
Thái Sâm khẽ nhíu chặt mày, tò mò ghé sát tai Alfonso hỏi nhỏ: "Đứa nhỏ đó rốt cuộc có mối quan hệ gì với Kỷ Sùng Nguyên soái thế?"
"Còn có thể là quan hệ gì được nữa, thằng nhóc đó chính là con trai ruột của Kỷ Sùng đấy." Alfonso cười đáp đầy tự hào.
"Con trai ruột của Kỷ Sùng sao? Tôi nhớ rõ ràng là cậu ấy chưa từng kết hôn cơ mà?" Thái Sâm đầy vẻ ngơ ngác khó hiểu.
Thế nhưng Thái Sâm không nhận được câu trả lời giải thích nào tiếp theo, bởi vì lúc này Kỷ Sùng sau khi dặn dò con trai xong đã cất bước tiến lại gần phía bọn họ.
...
"Kỷ Nhung ơi, vừa nãy ba cậu gọi cậu ra nói riêng chuyện gì thế?" Cố Bạch tò mò thò đầu sang ghé tai hỏi Kỷ Nhung.
Kỷ Nhung thản nhiên đáp: "Chẳng có gì to tát cả, chỉ là giúp người ba khác của tôi chuyển lời nhắn, bảo là hôm nay tôi thể hiện rất tốt mà thôi."
Nghĩ đến cảnh tượng ban nãy khi phụ thân gọi mình ra một góc, sau khi gặng hỏi cặn kẽ về vụ việc ở đồn cảnh sát hôm trước xong liền nghiêm giọng răn đe cấm tiệt cậu sau này không được phép làm phiền tới người cha Omega nữa, Kỷ Nhung không khỏi bĩu môi hờn dỗi... Còn chẳng phải do thủ tục hành chính bên phía Liên Bang quá mức rườm rà phức tạp nên cậu mới phải bấm bụng đi tìm người cha thứ hai ra tay giúp đỡ hay sao!
Nói cho cùng, vẫn là do ông già nhà mình không đủ tầm trâu bò mà thôi!
Đương nhiên những lời oán thán này cậu chỉ dám âm thầm nghĩ trong bụng, chứ đố ai cho cậu thêm mười lá gan cũng chẳng dám thốt ra trước mặt Kỷ Sùng.
...
Cùng lúc đó, trên các diễn đàn mạng Tinh Chiến toàn cầu:
【 ĐẾN RỒI, ĐẾN RỒI! BẢN PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỈNH CAO MÀ CÁC BẠN HẰNG MONG ĐỢI ĐÂY! 】
【 GIẢI MÃ CHI TIẾT TỪNG PHA XỬ LÝ KỸ THUẬT: TRẬN ĐỐI ĐẦU KINH ĐIỂN LIÊN BANG VS RIK 】
—— "Hai vị đại thần của Liên Bang thực sự là quá mức ngông cuồng và quả cảm! Cư nhiên dám trực tiếp bay vút lên tầng không cao nhất để dò tìm mục tiêu!"
—— "Nguyên thần mạnh mẽ hung hãn thì không cần bàn cãi rồi, nhưng mấy người có để ý thấy Nhung ca cũng siêu cấp đỉnh chóp không hả?! Hai phút rưỡi tàn sát sạch sẽ bảy mạng! Một mình chấp cả bảy người bên kia!"
—— "Nói thật lòng nhé, độ ăn ý và thấu hiểu lẫn nhau giữa hai người này thực sự đạt tới mức độ khủng khiếp, tốt đến mức phi lý!"
—— "Đâu chỉ đơn thuần là ăn ý thôi đâu trời! Mấy người không cảm thấy tương tác giữa hai người bọn họ ngọt ngào đến sâu răng luôn sao?! Một người tiên phong cận chiến càn quét, một người yểm trợ hỏa lực từ xa bảo bọc chở che! Tôi vừa húp trọn một bát cơm chó siêu to khổng lồ luôn này! 【 Video cắt ghép tuyệt mỹ về chiến hạm tình yêu Nhung / Nguyên 】"
—— "Mẹ kiếp, chèo thuyền CP này đỉnh nóc kịch trần luôn rồi!! Các người độc ác quá đấy, làm tôi quắn quéo hết cả người hu hu hu!"
Là một thành viên cốt cán của Trường Quân Sự Đệ Nhất, Kế Dương đương nhiên không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ một trận thi đấu nào của Giang Nguyên và Kỷ Nhung. Sau khi mãn nhãn thưởng thức xong trận đại thắng hôm nay, cậu ta chỉ định lướt diễn đàn tinh tế để xem cư dân mạng tung hô đội nhà cho sướng mắt. Nào ngờ cậu ta vạn lần không thể ngờ được rằng mình lại bắt gặp cả một làn sóng người hâm mộ đang điên cuồng đẩy thuyền ghép đôi cho Giang Nguyên và Kỷ Nhung!
Trong đoạn video ngắn ấy, những thước phim chiến đấu của hai cỗ cơ giáp không biết được cắt ghép tỉ mỉ từ bao nhiêu trận đấu trước đó. Những tư liệu hình ảnh được lồng ghép khéo léo bên nhau thoạt nhìn thì vô cùng hoành tráng, thế nhưng điều chí mạng ở đây chính là phần âm thanh lồng tiếng ngọt ngào sến sẩm được thêm vào, khiến ngay cả người bạn thân như Kế Dương khi nghe xong cũng phải hoang mang tự hỏi liệu có phải Giang Nguyên và Kỷ Nhung đã thực sự lén lút đến với nhau từ lâu rồi hay không.
Ngọt ngào quá đi mất!
Thực sự là ngọt đến mức xao xuyến lòng người!
Mẹ kiếp chứ!
—— "Cảm ơn chủ thớt nhiều lắm, tôi thỏa mãn rồi!"
—— "Á á á á á! Ngọt ngào phát điên lên được! Đúng là cặp đôi hoàn mỹ nhất trần đời, tôi yêu chết mất thôi!"
—— "Đại lão ơi sao ngài có thể tài hoa đến mức độ này cơ chứ? Làm ơn sản xuất thêm nhiều video ngọt ngào thế này nữa đi ạ! Tụi này nghiện lắm rồi!"
Ma xui quỷ khiến thế nào, Kế Dương liền tiện tay ấn nút chuyển tiếp đoạn video đó thẳng vào hòm thư liên lạc của Giang Nguyên.
"Ting!"
Chuông thông báo tin nhắn reo vang.
Đang ngồi trên chiếc xe chuyên dụng cùng cả đội quay trở về Ngân Bạch Hoàng Cung, Giang Nguyên rút thiết bị liên lạc ra xem. Đập vào mắt cậu ngay lập tức chính là dòng tin nhắn đầy phấn khích của Kế Dương: [Trận thi đấu hôm nay hai cậu đánh dã man quá đi mất! Tớ xem mà sướng rơn cả người!]
Ngay sau dòng tin nhắn đó là một tin nhắn tiếp theo: [Cậu mau mở ra xem tớ vừa mò mẫm thấy cái thứ hay ho gì trên mạng này! Chia sẻ cho cậu xem cùng đấy nhé! Xem xong nhớ cho tớ xin cảm nghĩ chân thực nha 【 Cười xấu xa 】]
Và dòng tin nhắn thứ ba chính là một đường link liên kết: 【 Video cắt ghép tuyệt mỹ về chiến hạm tình yêu Nhung / Nguyên 】
Giang Nguyên chậm rãi gõ trả lời lại duy nhất một ký tự: ?
"Ai nhắn tin thế?" Kỷ Nhung ngồi bên cạnh khẽ ghé đầu lại gần, dịu giọng hỏi han.
"Là Kế Dương, cậu ấy vừa gửi cho tôi cái đường link này."
Giang Nguyên đưa màn hình thiết bị liên lạc sang cho Kỷ Nhung cùng xem. Kỷ Nhung thoáng ngẩn ra một nhịp, nhìn thấy dòng tiêu đề giật gân mà Kế Dương gửi tới, cậu liền vươn ngón tay bấm thẳng vào nút phát video.
Trên màn hình, khung cảnh mở đầu xuất hiện hình ảnh cỗ Chiến cơ Lôi Đình số 01 dũng mãnh, ngay tiếp theo sau là cỗ chiến cơ Lôi Đình số 02 uy dũng.
"Ủa, đây chẳng phải là đoạn video giới thiệu hồ sơ cá nhân của tụi mình trong ngày khai mạc đầu tiên sao?" Cố Bạch ngồi ở hàng ghế bên trái Giang Nguyên nghe thấy âm thanh quen thuộc bèn tò mò thò hẳn đầu sang ngó nghiêng.
Ngay sau đó, khung hình chuyển cảnh sang một chuỗi những thao tác điều khiển cơ giáp đạt tới đẳng cấp thượng thừa vô cùng mãn nhãn. Và rồi, một giọng nói trầm ấm đầy cảm xúc được lồng tiếng bỗng vang lên:
"Muốn bước qua để chạm vào người cậu ấy, bọn mày trước tiên phải bước qua họng súng này của tao đã!"
"Thanh đao trong tay tao tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của cậu ấy!"
"May mắn là cậu không bị thương, tôi thực sự đã vô cùng lo lắng cho cậu đấy."
"Tôi sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ cậu, không một ai có quyền được phép đến gần cậu, trừ phi bọn chúng bước qua xác của tôi!"
"Tôi đến với sàn đấu này... chính là vì cậu mà chiến đấu!"
...
"Vãi chưởng thật chứ!" Cố Bạch đột ngột vỗ đùi đánh đét một cái, trố mắt nhìn hai người: "Sao tôi chẳng nhớ nổi hai người các cậu từng nói qua những câu sến sẩm nổi da gà này lúc nào nhỉ?"
"Vốn dĩ làm gì có ai nói những lời đó bao giờ." Giang Nguyên nắm hờ tay thành nắm đấm đặt bên khóe môi, khẽ ho khan hai tiếng chữa ngượng: "Là do tác giả video tự biên tự diễn lồng tiếng vào thôi, nhìn qua là biết giả tạo một trăm phần trăm rồi."
Giang Nguyên vừa dứt lời thì Kỷ Nhung ngồi bên cạnh bỗng nhiên chậm rãi lên tiếng với giọng điệu đầy sâu xa: "Câu 'Thanh đao trong tay tao tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào dám đụng đến cậu ấy'... câu nói này... trong lúc thi đấu tôi thực sự có nói qua đấy."
Giang Nguyên ngẩn người: "Ồ, có thật sao?"
Kỷ Nhung gật đầu chắc nịch: "Có thật mà!"
Giang Nguyên nhíu mày: "Sao tôi lại chẳng có chút ấn tượng nào nhỉ..."
Kỷ Nhung vội vàng nhắc nhở: "Chính là ở trận đấu thứ năm của vòng bảng ấy, lúc bọn chúng định chia quân bọc hậu đánh lén cậu từ phía sau lưng, tôi đã..."
Cố Bạch và Cyril ngồi bên cạnh lắng nghe Kỷ Nhung nhiệt tình giải thích cho Giang Nguyên, từng người một đều ngượng ngùng tự giác quay ngoắt đầu sang hướng khác, chột dạ dời tầm mắt đi chỗ khác rồi lén lút đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
Giang Nguyên rốt cuộc có nảy sinh tâm tư tình cảm gì với Kỷ Nhung hay không thì bọn họ thực sự không dám chắc, thế nhưng cái tâm tư cháy bỏng của Kỷ Nhung dành cho Giang Nguyên thì đã rõ như ban ngày rồi!
Cái cặp đôi chiến hạm tình yêu này... nói không chừng một ngày đẹp trời nào đó sẽ thực sự biến thành sự thật cũng nên!
...
Hai ngày sau, toàn bộ các trận đấu của vòng tứ kết tranh bốn suất vào bán kết đã chính thức khép lại. Bốn chiến đội xuất sắc nhất toàn tinh tế bước vào vòng bán kết đã lộ diện, bao gồm: Liên Bang, Đế quốc Hoyte, Mahoseph và Lance. Bốn đội tuyển hùng mạnh này chuẩn bị bước vào cuộc thư hùng đỉnh cao ở vòng bán kết!
"Hạ Xuyên, cậu cừ thật đấy nhé! Hai cái thằng nhóc quái vật kia tôi nhớ trước đây chỉ là tuyển thủ dự bị thôi mà, làm sao mà cậu lại đào tạo và phát hiện ra được hai viên ngọc quý này thế? Tôi nhớ bọn chúng năm nay mới chỉ là tân sinh viên năm nhất vừa nhập học thôi đúng không?" Một vị sĩ quan quân đội Liên Bang vươn tay khoác vai Hạ Xuyên, hào hứng gặng hỏi.
"Là do thầy giáo giới thiệu cho đấy." Hạ Xuyên cười hì hì đầy đắc ý.
"À đúng rồi, cậu đã nghe tin gì chưa? Tên Basil kia sau trận thua hôm đó thậm chí còn chẳng buồn ở lại xem các trận đấu tiếp theo nữa, trực tiếp dẫn toàn bộ đội tuyển Rik cuốn gói bay về nước sớm rồi đấy."
Nghe đồng nghiệp kể lại, Hạ Xuyên thoáng ngẩn ra một nhịp: "Cậu nghe ai nói thế?"
"Thì nghe mấy người bạn bên phái đoàn ngoại giao kể lại chứ đâu."
Trong lúc hai người còn đang rôm rả tán gẫu thì trên sân khấu của nhà thi đấu vừa kết thúc trận đấu cuối cùng, người dẫn chương trình đã bước lên bục cao, dõng dạc cất tiếng mời: "Xin kính mời vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Liên bang Tự do Lance bước lên bục bốc thăm để xác định đối thủ cho vòng bán kết sắp tới!"
Bị xướng tên đích danh, huấn luyện viên Farrell của Lance căng thẳng đến mức phải hít sâu một ngụm khí lạnh. Hắn bước từng bước nặng trĩu tiến về phía bục bốc thăm trung tâm, trong lòng vô cùng hoang mang không biết bàn tay mình sẽ bốc trúng quốc gia nào làm đối thủ tiếp theo...
Ánh mắt hắn lướt qua khu vực chờ của ba đội tuyển còn lại trên sàn đấu, trong lòng không khỏi cảm thấy đắng chát xót xa.
Cầu trời khấn phật phù hộ độ trì, xin cho con bốc trúng đội tuyển Mahoseph đi! Chứ còn hai cái gã khổng lồ quái vật kia, đội của hắn căn bản không có nửa phần cơ hội để đánh thắng nổi đâu!
Farrell run rẩy đưa bàn tay luồn vào trong thùng bốc thăm, chạm vào một quả cầu pha lê lạnh ngắt. Ngay khoảnh khắc rút quả cầu ra ngoài ánh sáng, theo bản năng hắn liền sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại!
Vị bình luận viên sau khi nhìn rõ kết quả hiển thị trên quả cầu pha lê của Farrell liền nuốt nước miếng đánh ực một cái, lập tức lớn tiếng công bố: "Kết quả bốc thăm của vòng bán kết đã chính thức có! Trận bán kết thứ nhất sẽ là cuộc đối đầu giữa Lance và Mahoseph; và trận bán kết thứ hai sẽ là màn đại chiến đỉnh cao giữa Đế quốc Hoyte và Liên Bang!"
"Mahoseph sao?!" Farrell nghe thấy tiếng loa của bình luận viên vang lên bên tai thì theo phản xạ mở to hai mắt ra nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê trong tay mình... Đúng... đúng thật sự là Mahoseph rồi!
Và ngay vào khoảnh khắc ấy, toàn bộ hàng vạn khán giả có mặt trên khán đài đều đồng loạt sững sờ kêu lên: "Mẹ kiếp, vãi chưởng thật chứ! Liên Bang và Hoyte cư nhiên lại đụng độ nhau ngay từ vòng bán kết này sao?! Trời đất ơi!"
"Cái bàn tay của vị huấn luyện viên Lance này quả thực là quá mức linh thiêng rồi! Chúng ta lại được thưởng thức trận đại chiến siêu kinh điển này sớm hơn dự kiến rồi! Tôi sướng phát điên mất thôi!"
"Đám người Mahoseph lúc này chắc chắn cũng đang mừng rớt nước mắt cho mà xem! Hai đội bọn họ đối đầu với nhau thì cơ hội thắng bại là năm năm, ai cũng có cơ hội bước vào chung kết; chứ nếu chẳng may đụng phải Liên Bang hay Hoyte thì chắc chắn bị đè bẹp dí! Hai đội bọn họ bất kể ai thắng trận bán kết này thì coi như cũng nghiễm nhiên cầm chắc trong tay một tấm vé Á quân toàn tinh tế rồi còn gì!"
"Cái gì mà nhặt được món hời chứ, vận may vốn dĩ cũng là một loại thực lực mà!"
"Chết tiệt, cái thằng bốc thăm của quốc gia tôi năm nay sao không có được cái bàn tay vàng may mắn thế này chứ? Tay đen như than thì đừng có thò vào bốc! Ngay trận đầu tiên đã bốc trúng Hoyte, tức chết lão tử rồi!"
"Đồng cảm với người anh em, quốc gia của tôi cũng y chang như vậy, vừa vào giải đã đụng trúng ngay Liên Bang rồi bị tống khứ về nước sớm hu hu hu QAQ"
"Trận chung kết trong mơ lại bị đẩy lên đá sớm ở bán kết, kèo này xem quá đã luôn rồi!"
"Giữa Liên Bang và Hoyte thì rốt cuộc ai sẽ giành chiến thắng đây trời? Á á á, mau chóng thi đấu nhanh lên đi! Hóng quá chịu không nổi rồi!"
...
Nghe thấy kết quả bốc thăm vừa được công bố trên loa phóng thanh, cậu thiếu niên Simon của chiến đội Hoàng gia Hoyte lập tức nhảy cẫng lên, vươn hai tay túm chặt lấy vai đội trưởng Lộ Diễn lắc lia lịa: "Đội trưởng ơi, anh có nghe thấy gì không?! Đối thủ tiếp theo của chúng ta ở trận bán kết chính là Liên Bang đấy!"
"Nghe thấy rồi, nghe thấy rõ mồn một rồi! Cậu nói nhỏ cái mồm lại giùm tôi với, tôi đâu có bị điếc đâu!" Lộ Diễn mang vẻ mặt đầy vẻ ghét bỏ, vung tay hất văng bàn tay đang túm lấy vai mình của Simon ra.
Simon thè lưỡi cười hì hì: "Xí, em thấy đội trưởng chẳng có chút phản ứng hào hứng nào cả, em lại cứ tưởng tai anh bị lãng không nghe thấy chứ!
Cuối cùng thì chúng ta cũng có cơ hội so tài trực diện với bọn họ rồi! Em cứ ngỡ phải đợi đến tận trận chung kết cuối cùng mới được gặp, không ngờ ngay trận đấu tiếp theo đã được chạm trán rồi!"
Simon khẽ liếm liếm bờ môi, trong mắt bùng lên ngọn lửa chiến đấu rực cháy: "Em thực sự đã không thể chờ đợi thêm được nữa rồi, em rất muốn lập tức được giao thủ một trận sống còn với tên Nhung kia!"
Cả cậu ta và Kỷ Nhung đều thuộc trường phái tuyển thủ chuyên cận chiến tốc độ cao, phong cách tấn công dồn dập mãnh liệt không cho đối phương lấy một giây thở dốc, phong cách chiến đấu vô cùng tương đồng. Trước đây đối với chiến đội Liên Bang cậu ta vốn chẳng mấy bận tâm để mắt tới, thế nhưng kể từ ngày được đội trưởng Lộ Diễn dẫn đi xem trực tiếp vài trận đấu của Liên Bang, cậu ta liền đặc biệt chú ý và ấn tượng sâu sắc với Kỷ Nhung. Cậu ta khao khát được cùng đối phương phân định cao thấp một phen, để xem rốt cuộc ai mới thực sự là vị vua cận chiến đích thực của giới cơ giáp trẻ tuổi!
"Rốt cuộc thì cũng có cơ hội được giao thủ trực tiếp với hắn rồi!"
Lộ Diễn lắng nghe tiếng lẩm bẩm đầy háo hức của người đồng đội nhỏ tuổi bên cạnh, khẽ liếc mắt nhìn Simon một cái. Ai bảo không phải cơ chứ? Trận đại chiến lịch sử này... bản thân hắn cũng đồng dạng vô cùng mong chờ và khao khát.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.