Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 72
Chương 72: Con Trai Của Chiến Thần
Chương 72· 5.997 từMiễn phí
Chương 72: Con Trai Của Chiến Thần
Kỷ Sùng khẽ nhướng một bên mày kiếm, bàn tay đang túm chặt lấy cổ áo Kỷ Nhung thoáng khựng lại giữa không trung.
Kỷ Nhung hơi cong khóe môi, thấy cha mình dừng tay, ý cười bên khóe miệng cậu càng lúc càng đậm hơn.
"Mách lẻo? Mày còn mặt mũi nào mà đòi mách lẻo hả?!" Kỷ Sùng tức đến mức đau cả dạ dày, gầm gừ quát cậu.
Kỷ Nhung thản nhiên đáp: "Sao lại không biết xấu hổ chứ? Con làm ra chuyện như vậy cũng là do ba không chịu nói rõ ràng từ đầu. Chỉ cần con đứng ra giải thích ngọn ngành với người ta, ba ấy nhất định sẽ tha thứ cho con ngay! Nhưng nếu ba mà dám ra tay đánh con, con thấy chưa chắc ba ấy đã tha thứ cho ba đâu đấy."
Kỷ Sùng nghiến răng: "Mày đừng tưởng đem cái trò đó ra là lão tử không dám đánh gãy chân mày."
Kỷ Sùng vừa dứt lời liền liếc mắt nhìn sang đám học sinh cùng các sĩ quan đi theo đoàn đang đứng trố mắt ngoài cửa.
Bởi vì quanh năm sinh sống và chiến đấu tại biên cảnh North, ngày thường Kỷ Sùng vốn đã quen mang vẻ mặt lạnh như băng tuyết, khí trường sát phạt của một vị tướng lĩnh quân đội tối cao vô cùng cường đại. Giờ phút này khi ông nổi trận lôi đình, dáng vẻ nhìn qua càng thêm phần dọa người. Cố Bạch sợ đến mức đứng chết trân tại chỗ, lắp ba lắp bắp lên tiếng: "Nguyên... Nguyên soái, tụi... tụi cháu chỉ nghe thấy tiếng thét, tưởng Kỷ Nhung xảy ra chuyện gì không may..."
Kỷ Sùng thừa biết ngày thường mình trông đáng sợ thế nào. Ở quân đoàn North, cấp dưới dưới trướng ông nhìn thấy ông còn chẳng dám thở mạnh một tiếng, huống chi là một đám học sinh mới bước chân vào trường quân đội. Thấy Cố Bạch sợ tới mức mặt mày trắng bệch không còn giọt máu, ông trầm mặc giây lát rồi buông bàn tay đang túm cổ áo Kỷ Nhung ra, khẽ gật đầu với Cố Bạch tỏ ý đã hiểu, đồng thời lạnh lùng buông một câu: "Thằng ranh con này ngứa đòn, thiếu dạy dỗ."
Cố Bạch trong lòng run như cầy sấy. Dù dọc đường đi cùng đoàn với Kỷ Sùng, nhưng số lần Kỷ Sùng mở miệng nói chuyện với bọn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay: "Nguyên... Nguyên soái, vậy... vậy tụi cháu xin phép ra ngoài trước, hai người cứ tiếp tục..."
Ánh mắt sắc bén của Kỷ Sùng quét qua toàn bộ mọi người, lại liếc xéo Kỷ Nhung một cái, trầm giọng phân phó: "Các cậu ra ngoài trước đi."
Cố Bạch cùng tất cả mọi người vừa chạy tới như được đại xá, chẳng dám chần chừ nửa giây, lập tức xoay người mở cửa chạy biến như ong vỡ tổ. Đương nhiên Giang Nguyên cũng cất bước đi theo ra ngoài.
Mọi người lục tục kéo nhau xuống tầng trệt.
Chỉ vì một tiếng thét thảm thiết xé họng của Kỷ Nhung mà vô tình chứng kiến cảnh tượng vị đội trưởng ngầu lòi bị cha đuổi đánh, lúc này ai nấy đều vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ ngồi tụ tập quanh sảnh lớn dưới lầu, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau đầy bàng hoàng.
"Kỷ Nhung là con trai ruột của Chiến Thần thật đấy à?"
"Hình như... đúng là vậy rồi."
"Vãi chưởng thật chứ!" Cố Bạch ngẩn tò te, vội lấy khuỷu tay huých mạnh vào người Cyril ngồi bên cạnh, giục giã: "Cậu véo tôi một cái xem nào, để tôi xem mình có đang nằm mơ giữa ban ngày không!"
"Vừa nãy tôi đã tự véo mình bầm tím cả đùi rồi," Cyril gạt phắt tay Cố Bạch ra, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nói, "Tôi xác định một trăm phần trăm đây là sự thật."
Kỷ Nhung rốt cuộc là cái dạng người chiến thắng cuộc đời gì thế này chứ... Cố Bạch cạn lời toàn tập. Tuổi tác thì nhỏ hơn bọn họ, thực lực chiến đấu lại mạnh hơn bọn họ, đến cả người cha ruột cũng là đại thần tượng được toàn thể người dân Liên Bang tôn sùng ngưỡng mộ như một vị thần!
"Giang Nguyên, cậu có biết chuyện Kỷ Nhung là con trai Chiến Thần từ trước không?" Cố Bạch thấy vẻ mặt Giang Nguyên vẫn vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt hóa đá của những người khác, bèn tò mò hỏi.
Giang Nguyên lắc đầu: "Không biết."
Cố Bạch đầy vẻ nghi ngờ: "Thật không đấy?"
"Thật mà."
Cố Bạch nhìn chằm chằm Giang Nguyên hồi lâu, dường như không tin nổi lời cậu nói, lại gặng hỏi tiếp: "Vậy tại sao cậu lại bình thản đến mức này, chẳng có lấy một chút chấn động hay ngạc nhiên nào thế?!"
"Cậu ấy từng nói mình lớn lên ở hành tinh North." Giang Nguyên thản nhiên đáp.
Thực ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Sùng, Giang Nguyên đã cảm thấy đường nét trên gương mặt hai người này có rất nhiều điểm tương đồng. Trước đây khi tán gẫu, Kỷ Nhung từng bảo mình từ nhỏ sinh sống tại hành tinh North; thêm vào đó, lần này Kỷ Sùng đi theo đoàn nhưng Giang Nguyên đã tinh ý nhận ra trong danh sách nhân sự chính thức của phái đoàn ngoại giao hoàn toàn không hề có tên Kỷ Sùng. Cậu đã sớm đoán được mối quan hệ giữa hai người chắc chắn không hề đơn giản, chỉ là không ngờ rằng họ lại là cha con ruột thịt mà thôi.
Dẫu sao trên hồ sơ công khai của Liên Bang, tình trạng hôn nhân của Kỷ Sùng vẫn hiển thị là chưa kết hôn. Còn về chuyện Kỷ Sùng chưa kết hôn mà đã có con, quân đội biên cảnh North tuyệt đối không một ai dám nhiều chuyện buôn dưa lê, các quan chức cấp cao trên Tinh cầu Thủ đô dẫu có biết cũng chẳng bao giờ dại dột đem lên mạng rêu rao. Vì thế, việc Giang Nguyên không biết chuyện cũng là điều hết sức tự nhiên.
"Ủa, trọng điểm ở đây chẳng lẽ không phải là Chiến Thần đã có người yêu rồi sao?"
"Vị ở buổi vũ hội hôm nọ chính là phu nhân của Chiến Thần đấy! Trời đất ơi, Chiến Thần độc thân hoàng kim suốt bao nhiêu năm qua, hóa ra là vì trong lòng đã khắc sâu bóng hình một người rồi."
Xí... khinh bỉ đám Alpha ngoài kia!
Đây đâu chỉ đơn thuần là trong lòng có một người?
Chiến Thần rõ ràng là vì phu nhân mà thủ thân như ngọc suốt ngần ấy năm trời, lại còn một thân một mình 'ngậm đắng nuốt cay' gà trống nuôi con, nuôi nấng đứa bé của hai người khôn lớn thành tài.
Người cha Omega của Kỷ Nhung rốt cuộc phải là một Omega tuyệt sắc và xuất chúng tới nhường nào mới có thể khiến vị Chiến Thần sắt máu mê đắm đến mức độ này cơ chứ?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong đầu ai nấy đều bắt đầu vẽ nên muôn vàn kịch bản liên tưởng phong phú.
Đám sĩ quan đứng gần đó: "..."
Mấy vị sĩ quan cảm thấy lời suy đoán của nhóm Cố Bạch nghe cũng rất hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, không đúng cho lắm.
Ngày hôm qua khi Kỷ Nguyên soái quay trở về, toàn thân trên dưới đều nồng nặc mùi pheromone của một Alpha xa lạ cơ mà. Nếu như Kỷ Nhung là kết tinh giữa Kỷ Nguyên soái và một Omega nào đó, vậy thì cái mùi tin tức tố Alpha nồng nặc ngày hôm qua rốt cuộc là từ đâu mà ra?
Càng nghĩ sâu lại càng thấy rợn tóc gáy.
Thôi thì tôi không biết, mà tôi cũng chẳng dám hỏi han gì đâu.
Cả đại sảnh bỗng chốc rơi vào im lặng, nhất thời không ai cất tiếng nói. Cố Bạch ngước mắt nhìn lên tầng hai, trong lòng ngứa ngáy như có móng mèo cào xước, bèn thì thào hỏi nhỏ: "Các cậu đoán xem hôm nay Kỷ Nhung có bị ăn đòn no đòn không?"
"Chắc chắn có!"
"Có!"
"Chắc chắn bị đánh!"
...
Giang Nguyên lại điềm đạm nói: "Sẽ không đâu."
"..." Tất cả mọi người đồng loạt quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên.
Cyril cũng không nhịn được mà tò mò hỏi Giang Nguyên: "Tại sao cậu lại chắc chắn thế?"
"Chẳng vì sao cả, chỉ là linh cảm thôi." Giang Nguyên nghĩ đến những lời Kỷ Nhung từng tâm sự với mình về chuyện 'mẹ kế' trước đó.
Cyril liếc nhìn Giang Nguyên một cái, ghé sát lại gần hơn rồi vỗ nhẹ lên vai cậu: "Giang Nguyên, có dám đánh cược một ván không?"
Giang Nguyên nhướng mày: "Cược cái gì?"
Cyril khẽ mỉm cười, vẻ mặt đắc ý nói: "Nếu ai thua, sau này mỗi lần gặp mặt phải gọi đối phương một tiếng 'anh'. Tôi vốn dĩ lớn tuổi hơn cậu, điều kiện này chẳng quá đáng chút nào đúng không?"
Giang Nguyên liếc mắt nhìn hắn: "Không quá đáng."
Cố Bạch lập tức hào hứng chen vào: "Chờ chút, cho tôi cược ké với!"
Nghe Cố Bạch nói thế, Giang Nguyên nghiêng đầu nhìn sang. Cố Bạch nở nụ cười làm lành, nháy mắt lia lịa với Giang Nguyên.
Kể từ ngày Giang Nguyên và Kỷ Nhung gia nhập đội tuyển, hai người họ chưa từng gọi bọn họ một tiếng học trưởng nào, chứ đừng nói đến chuyện gọi một tiếng "anh". Về mặt thực lực chiến đấu thì cả đời này chắc chắn không bao giờ thắng nổi Giang Nguyên rồi, nhưng nếu có thể đường hoàng nghe Giang Nguyên gọi một tiếng "anh", nghĩ thôi cũng thấy sướng rơn cả người rồi!
Giang Nguyên mỉm cười: "Được thôi, duyệt."
"Cái đó... cho hai tụi tôi ké một chân với nhé." Hai người đồng đội khác trong đội tuyển cũng cười híp mắt nhìn Giang Nguyên, "Không phiền chứ?"
Giang Nguyên: "Không phiền."
Thấy Giang Nguyên sảng khoái đồng ý, khóe miệng Cố Bạch khẽ nhếch lên nụ cười chắc thắng. Chiến Thần xưa nay trị quân vô cùng nghiêm khắc, thường xuyên cùng binh lính chịu phạt huấn luyện khắc nghiệt, bất kỳ ai có người nhà làm việc trong quân đội đều hiểu rất rõ tính cách sắt đá của Chiến Thần Kỷ Sùng.
Chiến Thần làm sao có thể dễ dàng chịu sự uy hiếp của thằng nhóc Kỷ Nhung được chứ, tuyệt đối không có khả năng đó!
Cho dù Chiến Thần có yêu thích vị Omega kia đến mức nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không bao giờ chịu khuất phục trước loại chuyện giáo dục con cái này!
Bắt Giang Nguyên phải gọi mình bằng anh, chà chà, nghĩ đến thôi đã thấy âm thầm sướng phát điên lên rồi.
Trong thoáng chốc, toàn bộ sự chú ý của mọi người dưới sảnh đều đổ dồn về phía căn phòng đóng kín trên tầng hai kia.
...
Lại nói trên lầu hai, sau khi tất cả mọi người đã rời đi, Kỷ Sùng nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt lại, quay sang trừng mắt nhìn Kỷ Nhung: "Mày đừng tưởng có người chống lưng là tao không làm gì được mày. Lão tử có hàng trăm cách để thu dọn mày đấy!"
Kỷ Nhung vươn từng ngón tay thon dài gỡ từng ngón tay của Kỷ Sùng đang bấu vào cổ áo mình ra, chớp chớp mắt nhìn ông cười hì hì: "Phụ thân đại nhân à.
Ba với ba của con vừa mới trùng phùng gặp lại nhau, ba hẳn là không hề hy vọng cái bóng đèn công suất lớn như con lại xách balo về nhà đâu nhỉ?"
Kỷ Sùng: "..."
Đúng là nói trúng tim đen. Dù Kỷ Sùng giờ phút này vô cùng bực bội vì Kỷ Nhung đã làm cho người yêu của mình phải khóc tủi thân suốt đêm, nhưng ông thực sự tuyệt đối không muốn có sự xuất hiện của Kỷ Nhung làm phiền đến thế giới hai người ngọt ngào của bọn họ trong khoảng thời gian sắp tới.
Kỷ Sùng trừng trừng nhìn thằng con trai không biết sợ trời không biết sợ đất trước mặt, đành bực dọc buông tay ra, rút phắt chiếc máy liên lạc của mình ném thẳng vào ngực Kỷ Nhung, gắt gỏng: "Lập tức giải thích cho rõ ràng ngay, đừng có để ba của mày phải buồn lòng nữa."
Kỷ Nhung đón lấy máy liên lạc, mở khóa màn hình rồi tìm kiếm danh bạ. Đầu ngón tay cậu chợt khựng lại.
"Phụt!!!" Kỷ Nhung không nhịn được phì cười thành tiếng.
"Hửm?" Kỷ Sùng nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ không vui nhìn chằm chằm thằng con.
"Người yêu? Chẳng phải bình thường gọi ba con là 'bảo bối' ngọt xớt thuận miệng lắm sao? Sao trong danh bạ liên lạc không lưu tên là 'bảo bối' luôn đi?"
"Mày câm miệng lại cho tao," Kỷ Sùng thẹn quá hóa giận trừng mắt lườm Kỷ Nhung một cái, "Đừng có lãng phí thời gian nữa, mau gọi điện thoại giải thích đàng hoàng ngay đi!"
...
Tại Hoàng cung Hoyte.
Đại thần Tài chính Ludwig Forrest năm nay đã gần bốn mươi tuổi, mái tóc đã lốm đốm hoa râm. Vị lão thần từng làm việc tại Bộ Tài chính từ thời tiên phụ hoàng của Horace trị vì lúc này trán lấm tấm mồ hôi hột. Từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn dài theo xương quai hàm, 'tách' một tiếng rơi xuống nền sàn đá cẩm thạch sáng loáng.
Phía sau ông ta còn có vài vị lão thần từng trải qua ba đời hoàng đế Hoyte cai trị, lúc này ai nấy đều im như ve sầu mùa đông, không một ai dám ho he nửa lời.
Vị Hoàng đế bệ hạ hiện tại của Hoyte hoàn toàn không giống với hai vị tiền nhiệm trước đó.
Trước đó đã có hai đại thần bị bệ hạ đơn độc triệu kiến vào tẩm điện. Đến khi bước ra ngoài, mặt mũi ai nấy đều trắng bệch như tờ giấy than, hai chân run rẩy đi còn không vững.
Ludwig Forrest cùng những người khác thấy có người bước ra liền túm tụm lại định dò hỏi xem rốt cuộc bệ hạ đã căn dặn những gì. Thế nhưng hai vị đồng liêu thâm niên nhiều năm chỉ lắc đầu ra hiệu bảo đừng hỏi, sau đó nhanh chóng được đội thân vệ hoàng gia hộ tống rời đi ngay lập tức.
"Ngài Ludwig, Bệ hạ cho gọi ngài vào triều kiến."
Ludwig Forrest run rẩy giơ tay lau vội mồ hôi trên trán, yết hầu giật giật nuốt nước bọt, vội vàng đáp lời rồi nơm nớp lo sợ bước nhanh vào bên trong.
Vừa bước chân vào đại điện, Ludwig Forrest liền cảm nhận được bầu không khí tĩnh mịch đến rợn người, đúng nghĩa một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Thiết Huyết Hoàng Đế Horace là vị thần tối cao trong lòng muôn dân Hoyte. Còn đối với đám lão thần từng tận mắt chứng kiến quá trình quật khởi đẫm máu của Horace như bọn họ, Horace đồng dạng chính là một vị thần.
Một vị thần nắm trọn quyền sinh sát vạn vật trong lòng bàn tay.
Horace sa sầm nét mặt, Ludwig Forrest bắt đầu căng não hồi tưởng lại toàn bộ những việc mình đã làm trong khoảng thời gian qua. Rõ ràng ông ta đâu có làm chuyện gì sai trái hay phạm pháp cơ chứ...
Năm xưa khi Horace vừa mới đăng cơ, con cháu của một gia tộc quý tộc lớn trong nước từng lỡ tay đánh chết một thường dân. Thường dân tìm đến cầu cứu Horace, nhưng thời điểm đó bản thân Horace còn đang bị quyền thần khống chế, thân mình khó giữ nên chẳng thể can thiệp được. Mọi người khi ấy đều ngỡ rằng chuyện đó cứ thế chìm vào quên lãng...
Thế nhưng đến khi Horace từng bước thâu tóm toàn bộ thực quyền, trở thành vị Hoàng đế bệ hạ danh xứng với thực, vị bệ hạ này đã lập tức lôi toàn bộ kẻ thủ ác, những kẻ bao che dung túng, cùng hàng loạt quan chức liên quan ra xử trảm sạch sẽ không chừa một ai.
Cách đây vài năm, trong nước phát hiện một vụ án tham nhũng lớn. Nếu rơi vào tay các vị hoàng đế đời trước, cùng lắm cũng chỉ dựa theo luật pháp mà cách chức bỏ tù vài kẻ cầm đầu là xong chuyện. Nhưng đặt vào tay Horace, đó là một cuộc đại thanh trừng quét sạch trên quy mô toàn quốc, có bao nhiêu chém bấy nhiêu; kẻ nào biết mà không báo, kẻ nào ngầm tạo điều kiện tiếp tay, tất cả đều bị ghép chung tội danh xử lý nghiêm minh.
Bản thân mình từ trước đến nay luôn cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói và hành động, chắc chắn không có chuyện gì đâu, tuyệt đối không sao cả!
Ludwig Forrest ra sức làm công tác tư tưởng trấn an bản thân, lúc này mới run rẩy, vô cùng cung kính cất giọng hành lễ: "Bệ hạ."
Đúng lúc Ludwig Forrest vừa mở miệng thì ông ta bỗng nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên.
Đó là tiếng rung nhè nhẹ của thiết bị liên lạc.
Kẻ dám to gan gọi điện thẳng vào máy cá nhân của Bệ hạ vào giờ này, e rằng chỉ có vị Thân vương Hosea - em trai ruột của ngài mà thôi.
Thân vương điện hạ à, người ngàn vạn lần đừng chọc giận Bệ hạ vào lúc này đấy nhé...
Trong lòng Ludwig âm thầm cầu nguyện van xin.
Horace cúi đầu nhìn màn hình, khi nhìn thấy cái tên Kỷ Sùng hiển thị trên thiết bị liên lạc, y quay đầu liếc nhìn Ludwig đang quỳ rạp dưới sàn một cái, sau đó bước sang một góc vắng vẻ bấm nút tiếp nhận cuộc gọi.
"Có... có chuyện gì thế?" Sau khi bắt máy, Horace trầm mặc một thoáng rồi mở miệng hỏi.
"Ba!"
Một giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia truyền tới. Âm thanh này vô cùng quen thuộc, vừa mới ngày hôm qua y đã được nghe qua, tông giọng không cao không thấp, lại vô cùng êm tai.
Toàn thân Horace chợt sững sờ. Tên Kỷ Sùng này đang giở trò gì thế?
"Ba, ba có đang nghe không ạ? Con là Kỷ Nhung đây."
Horace vội vàng đáp: "Có, ta đang nghe đây!"
Kỷ Nhung khẽ hắng giọng một cái, có chút ngượng ngùng mở lời giải thích về sự hiểu lầm lúc trước: "Cái tin nhắn ngày hôm qua... ba đừng giận con nhé, là do con chưa nắm rõ đầu đuôi sự tình..."
Horace ngập ngừng: "Thật sự là vì lý do đó sao? Không phải do hắn ép con phải xin lỗi ta đấy chứ..."
"Thật mà, con thề đấy, ông ấy không hề ép con xin lỗi đâu," Kỷ Nhung vội bổ sung thêm về cuộc đối thoại mà mình vô tình nghe lén được ngày hôm qua, bất đắc dĩ nói, "Tất cả là do tối qua con vô tình nghe thấy cha nói chuyện với Nguyên soái Alfonso, con thấy giận thay cho người nên mới nói năng hồ đồ như vậy..."
Trái tim Horace bỗng chốc trào dâng một dòng nước ấm áp vô bờ. Hóa ra chân tướng sự việc lại là như thế này.
Đứa con trai này... là vì muốn bảo vệ y, muốn đòi lại công bằng cho y nên mới tức giận như vậy.
Đôi mắt sáng ngời của Horace khẽ cong lên thành hình trăng khuyết tuyệt đẹp, khóe môi nhếch lên nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn không thể hạ xuống được nữa.
Trong khi đó, Ludwig vẫn đang nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên sàn đá hoa cương, lòng như lửa đốt chờ đợi vị Hoàng đế bệ hạ quay trở lại.
"Cộp, cộp, cộp."
Tiếng bước chân vững chãi từ xa dần dần tiến lại gần. Theo phản xạ tự nhiên, Ludwig vội vã cúi gằm đầu xuống thấp hơn nữa, thậm chí chẳng dám liếc mắt nhìn lên.
"Đứng dậy đi."
Ludwig vội vàng chống tay lồm cồm bò dậy từ dưới đất. Nhưng ngay khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt của Horace, hai đầu gối ông ta bỗng mềm nhũn ra, trong tích tắc ngắn ngủi ấy, bộ não ông ta đã điên cuồng nhảy số ra hàng vạn khả năng đáng sợ nhất.
Bệ hạ... ngài ấy đang cười sao?
Chẳng lẽ là giận quá hóa cười?!
Bản thân mình... liệu có nên lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện để đăng ký hiến tạng luôn từ bây giờ không nhỉ?
Ngay khoảnh khắc Ludwig đứng không vững sắp sửa ngã quỵ xuống đất, Horace đã đưa tay ra vững vàng đỡ lấy vị lão thần trung thành của mình. Bởi vì tâm trạng đang vô cùng vui vẻ rạng rỡ, y khó được mở miệng hỏi thăm thêm một câu đầy quan tâm: "Trong người thấy không được khỏe sao?"
"Không... không không có... thần thần... thần không sao hết ạ..."
Horace khẽ gật đầu, bắt đầu đi thẳng vào công việc chính sự triệu kiến Ludwig ngày hôm nay.
Một lát sau.
Ludwig cúi rạp người: "Thần xin tuân theo mọi ý chỉ của Bệ hạ."
Horace vô cùng hài lòng liếc nhìn Ludwig một cái, sau đó phất tay cho phép ông ta lui ra ngoài.
Ludwig bước từng bước ra khỏi đại điện, hít một hơi thật sâu để lồng ngực lấy lại chút dưỡng khí. Vừa rời khỏi hoàng cung bước tới cổng lớn, quả nhiên hai vị lão thần rời đi lúc trước vẫn đang đứng chờ ở cổng. Vừa nhìn thấy ông ta bước ra, hai người lập tức vây lấy chặn đường.
"Ludwig, bệ hạ nói với ông về chuyện cải cách thể chế đúng không?"
Ludwig gật đầu: "Đúng vậy, đã nói rồi."
Một người trong số đó vội hỏi: "Vậy ông trả lời thế nào?"
Ludwig đáp: "Đương nhiên là tuân theo mọi quyết định của Bệ hạ rồi."
Hai người nghe Ludwig trả lời xong thì chẳng hề ngạc nhiên chút nào, bởi vì câu trả lời của hai người họ lúc nãy cũng y hệt như đúc chẳng khác nửa chữ.
Ludwig hỏi ngược lại một câu: "Hai người các ông thì sao?"
Một người bùi ngùi cảm thán: "Đương nhiên cũng là nghe theo Bệ hạ rồi. Lúc nãy suốt cả quá trình Bệ hạ đều sa sầm mặt mũi đen sì như đít nồi, tôi sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp mãi không xong!"
"Ông thế vẫn còn đỡ hơn tôi chán, tôi sợ tới mức chẳng thốt nên lời, cứ ngỡ ngày này năm sau đã là ngày giỗ đầu của mình rồi cơ đấy..."
Ludwig khẽ bật cười: "Vận may của tôi tốt hơn hai người nhiều."
"Sao lại thế?"
Ludwig hạ giọng kể lại: "Lúc Bệ hạ mới gặp tôi, sắc mặt quả thực cũng khó coi vô cùng. Thế nhưng đang nói dở thì Bệ hạ nhận một cuộc gọi liên lạc, nghe máy xong quay trở lại..."
"Quay trở lại thì làm sao?" Hai người sốt sắng hỏi dồn.
Ludwig tặc lưỡi: "Quay trở lại một cái là khóe miệng ngài ấy cứ giương cao mãi, ý cười ngập tràn trên mặt chẳng chịu hạ xuống chút nào."
"Là Thân vương Hosea gọi đến sao?"
Ludwig lắc đầu: "Tôi loáng thoáng nghe được chút âm thanh truyền ra, tôi cảm thấy người gọi chắc chắn không phải Thân vương điện hạ."
...
Ở một diễn biến khác, tại nơi ở của phái đoàn Liên Bang trong Ngân Bạch Hoàng Cung.
Cánh cửa một căn phòng trên tầng hai khẽ bật mở.
Kỷ Sùng đứng ngoài nghe lén toàn bộ quá trình Kỷ Nhung giải thích ngọn ngành với Horace. Qua từng lời đối đáp, ông có thể cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc và vui sướng ngập tràn của người yêu. Sau đó, Kỷ Sùng lại mượn cớ nói thêm vài câu ngọt ngào với Horace, tiện thể hẹn lát nữa hai người sẽ gặp nhau ở chỗ cũ.
Còn về chuyện thu dọn thằng ranh con Kỷ Nhung này, ông đành quyết định tạm thời từ bỏ. Ông thực sự rất sợ thằng nhóc này giở quẻ rồi biến thành cái bóng đèn cản trở thế giới hai người ngọt ngào của bọn họ.
Sau khi Kỷ Sùng rời đi, Kỷ Nhung thay một bộ quần áo chỉnh tề, thong dong ung dung bước xuống cầu thang rồi ngồi vào bàn ăn trong nhà ăn.
Kỷ Nhung ăn uống no nê xong liền đặt bát đũa xuống, nắm hờ tay thành nắm đấm đặt bên khóe miệng, khẽ ho khan một tiếng: "Mấy cậu có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng đi, đừng có ngồi nhìn chằm chằm vào tôi như nhìn sinh vật lạ thế."
Cố Bạch vừa nghe thấy thế, đôi mắt tức khắc sáng rực lên: "Kỷ Nhung, cậu thực sự là con trai của Kỷ Nguyên soái hả?"
Kỷ Nhung: "Ừ."
"Con trai ruột thịt?"
"... Chứ chẳng lẽ là con nhặt từ thùng rác về à?"
"..." Cố Bạch trừng mắt nhìn Kỷ Nhung, cảm thán: "Cậu giấu kỹ thật đấy!"
"Cũng bình thường thôi."
Kỷ Nhung suy nghĩ một chút rồi dặn dò thêm: "Chuyện này, mọi người đừng ra ngoài nói cho người khác biết đấy nhé."
Cả nhóm lập tức gật đầu lia lịa: "Rõ rồi, yên tâm đi!"
Cố Bạch chép miệng tấm tắc: "Phải là tôi mà có ông bố như thế, tôi chắc chắn đã đi loa loa cho cả thế giới này biết từ lâu rồi, thế mà cậu lại giấu tiệt đi được."
Kỷ Nhung chỉ mỉm cười không đáp.
Mọi người mồm năm miệng mười rôm rả tán gẫu thêm vài câu, tò mò hỏi han rất nhiều chuyện thường ngày trong cuộc sống của Kỷ Sùng. Vừa thỏa mãn được trí tò mò về thói quen sinh hoạt của vị thần tượng tối cao, bọn họ lại vừa ngưỡng mộ vừa không ngớt lời xuýt xoa.
Trước kia bọn họ còn cảm thấy tính cách Kỷ Nhung có phần khó ở và kén chọn, bây giờ nhìn lại mới thấy Kỷ Nhung đúng là người vô cùng 'bình dị gần gũi'. Kỷ Nhung thực ra là một người rất tốt bụng. Cuối cùng, Cyril lấy hết can đảm mở miệng hỏi nhỏ một câu: "Kỷ Nhung, nói thật lòng đi, vừa nãy Chiến Thần có đánh cậu không đấy?"
"Hửm?"
"Thì ban nãy chẳng phải Chiến Thần đang đòi đập cậu một trận tơi bời sao?"
"À," Kỷ Nhung một tay chống cằm, chớp chớp mắt nhìn Cyril, vẻ mặt tràn đầy đắc thắng, "Ông ấy không dám đâu."
Cyril: "..."
Khóe miệng Cyril giật giật kịch liệt, lặp lại lời Kỷ Nhung với giọng điệu đầy vẻ hoài nghi nhân sinh: "Không... dám sao?"
Kỷ Nhung tự hào: "Tôi bảo với ông ấy rồi, nếu ông ấy mà dám đánh tôi, lần này quay về trường tôi sẽ lập tức viết đơn xin nghỉ phép dài hạn về nhà ngay."
Mọi người ngơ ngác: "???"
Kỷ Nhung nhếch mép: "Về nhà làm bóng đèn cản trở."
Mọi người: "..."
Tiếng lòng gào thét của tất cả mọi người lúc này: Vị Chiến Thần bách chiến bách thắng của Liên Bang cứ thế mà chịu thua một cách dễ dàng vậy sao?! Cái chuyện này có hợp lý chút nào không hả trời? Hợp lý cái con khỉ khô ấy! Rõ ràng là một câu chuyện mang đậm màu sắc hiện thực huyền ảo thì có!
Giang Nguyên nhìn thấy bộ dạng huênh hoang khoe khoang của Kỷ Nhung, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhìn qua là đủ biết trước đây Kỷ Nhung chắc chắn không ít lần bị Kỷ Sùng dạy dỗ ra bã rồi, giờ phút này Kỷ Nhung chẳng khác nào một chú gà trống vừa đánh thắng trận, đắc ý vểnh đuôi lên trời.
Kỷ Nhung vốn dĩ trong lòng vẫn còn chút chột dạ vì trước đó không chịu nói cho Giang Nguyên biết cha mình là Kỷ Sùng. Vừa nghe thấy tiếng cười của Giang Nguyên, ánh mắt cậu tức khắc bị nụ cười rạng rỡ của đối phương hút trọn lấy.
"Các cậu hình như đã quên mất chuyện gì rồi thì phải?" Ánh mắt Giang Nguyên quét qua từng người trong bàn, khẽ lên tiếng nhắc nhở.
Cyril: "..."
Cố Bạch: "..."
Tất cả những người tham gia cá cược: "..."
Cố Bạch lập tức dùng khuỷu tay thúc mạnh vào sườn Cyril một cái, càu nhàu đổ tội: "Tất cả là tại cậu đấy!"
Cyril uất ức gào lên: "Rõ ràng là do chính cậu nằng nặc đòi tham gia ké vào, sao giờ lại quay sang trách tôi hả?!"
"Thì cứ trách cậu đấy, làm sao nào!"
Giang Nguyên ngồi nhàn nhã khoanh tay nhìn đám người trước mặt. Kỷ Nhung ngồi bên cạnh với vẻ mặt đầy mờ mịt ngơ ngác: "Các cậu đang nói về chuyện gì thế?"
Thế nhưng lúc này chẳng một ai thèm để ý đến lời Kỷ Nhung cả. Từng người một đều đang rơi vào cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội xem rốt cuộc mình nên giữ lấy chút thể diện hay là dứt khoát vứt bỏ mặt mũi đi cho xong.
Thế nhưng với tư cách là những quân nhân ưu tú tương lai của Liên Bang, sự giáo dục nghiêm cẩn từ nhỏ khiến bọn họ quyết định giữ trọn chữ tín đã hứa.
"Anh..."
Sau một hồi đấu tranh thiên nhân giao chiến kịch liệt, Cyril nghiến chặt răng, cảm thấy ngượng chín cả mặt, lí nhí cất tiếng gọi thật khẽ.
Giang Nguyên khẽ mỉm cười: "Tiếng nhỏ quá, tôi nghe chưa rõ."
Cyril đành cao giọng hơn một chút: "Anh Giang..."
"Anh! Anh Giang ơi!" Cố Bạch đã cược thì chịu thua, vô cùng sảng khoái và hào phóng cất tiếng gọi Giang Nguyên, thậm chí còn mặt dày cười toe toét nịnh nọt: "Anh ơi, sau này đứa em trai nhỏ bé này đều trông cậy cả vào anh bảo kê đấy nhé! Đến lúc thi đấu nhớ chia cho em trai thêm vài cơ hội tỏa sáng lộ mặt trước ống kính nha!"
Giang Nguyên: "Được thôi."
Cố Bạch chớp thời cơ: "Anh Giang, câu này của anh tất cả tụi em đều đã nghe thấy hết rồi đấy nhé, cấm không được quỵt đâu đấy!"
Giang Nguyên: "Ừ."
Kỷ Nhung ngồi một bên vẫn hoàn toàn mù tịt không hiểu ất giáp gì. Nhìn thấy một đám đồng đội lớn tuổi hơn tự nhiên đồng loạt quay sang gọi Giang Nguyên bằng anh, toàn thân cậu bỗng cảm thấy vô cùng quái dị. Tình huống quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Bọn họ chung một chiến đội tuyển chọn, trước đây chưa từng quen biết nhau. Tuy rằng kẻ có thực lực mạnh mẽ chắc chắn sẽ nhận được sự tôn trọng tuyệt đối, nhưng các thành viên khác trong đội đều lớn tuổi hơn bọn họ, bình thường ai nấy đều gọi thẳng tên nhau chứ chưa từng gọi ai một tiếng "anh" bao giờ.
"Khoan đã, tự nhiên các cậu lại gọi Giang Nguyên là anh ngọt xớt thế kia, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy hả?" Kỷ Nhung nhíu mày gặng hỏi.
Cyril bĩu môi đáp: "Chẳng phải tất cả đều là vì cái tên đáng ghét nhà cậu sao."
Cả đám người đồng loạt thở dài thườn thượt.
Kỷ Nhung ngơ ngác chỉ tay vào mũi mình: "Vì tôi á?"
Giang Nguyên khẽ bật cười, đem toàn bộ câu chuyện cá cược ban nãy kể lại một lượt cho Kỷ Nhung nghe. Kỷ Nhung nghe xong, trên gương mặt lập tức lộ ra vẻ may mắn vô cùng, quay sang nói với Giang Nguyên: "Cũng may là cậu cá cược với bọn họ đúng lần này đấy.
Chứ từ trước đến nay, tôi chỉ có duy nhất một phần là bị ông già tẩn cho no đòn mà thôi."
Nhìn bộ dạng thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết trong gang tấc của Kỷ Nhung, Giang Nguyên buồn cười trêu chọc: "Vậy xem ra vận may của tôi cũng không tệ chút nào nhỉ."
Kỷ Nhung gật đầu lia lịa: "Chuẩn luôn!"
"Đúng rồi... Chuyện trước kia không nói cho cậu biết ba tôi là Kỷ Sùng, tôi thực sự không phải cố ý giấu cậu đâu, cậu không để bụng chuyện đó chứ?" Kỷ Nhung chần chừ giây lát, cảm thấy vẫn vô cùng cần thiết phải giãi bày rõ ràng với Giang Nguyên, "Lý do tôi không nói ra là vì thân phận của ba tôi quá mức đặc biệt...
Hơn nữa mỗi lần tôi vừa nói ra chuyện đó, bản thân tôi liền ngay lập tức từ một Kỷ Nhung độc lập biến thành cái danh xưng 'con trai của Chiến Thần'..."
Tuy rằng trong lòng cậu biết chắc Giang Nguyên tuyệt đối sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận dỗi, nhưng ngộ nhỡ Giang Nguyên không vui thì phải làm sao bây giờ?
Vừa nghĩ đến đó, Kỷ Nhung liền dứt khoát bộc bạch hết ruột gan, thậm chí còn đem toàn bộ những 'câu chuyện đau thương nước mắt' suốt bao nhiêu năm qua khi phải mang danh con trai của Kỷ Sùng ra kể sạch sành sanh, giọng điệu vừa tủi thân lại vừa đáng thương vô cùng.
Giang Nguyên hoàn toàn không để bụng chút nào, mỉm cười nói: "Không sao đâu, tôi kết bạn với cậu là vì bản thân cậu, chứ tôi có thèm quan tâm ba của cậu là ai đâu."
Nói đoạn, Giang Nguyên còn hóm hỉnh trêu chọc thêm một câu: "Cơ mà bây giờ tính ra tôi cũng được xem là quen biết với một 'quân nhị đại' hàng thật giá thật rồi nhỉ?"
Kỷ Nhung lập tức gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên là tính rồi!"
Trong lúc hai người đang mải mê trò chuyện thân mật, đột nhiên có một giọng nói u ám đầy vẻ hờn dỗi từ phía sau lưng hai người chậm rãi truyền tới ——
"Cậu sợ Giang Nguyên giận, thế cậu không sợ tôi sẽ giận cậu sao hả?"
Kỷ Nhung ngay cả quay đầu lại liếc nhìn đối phương một cái cũng lười, hoàn toàn không thèm để tâm, chẳng cần nghĩ ngợi mà buông ngay một câu: "Không sợ."
Lưu Sơn - người vừa bị ngó lơ toàn tập: "..."
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.