Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 68
Chương 68: Cú lừa không gian và màn thanh trừng
Chương 68· 4.396 từMiễn phí
Chương 68: Cú lừa không gian và màn thanh trừng
"Đúng thế đấy, cái trò này thì khác gì gian lận trắng trợn đâu chứ? Cơ giáp biết bước nhảy không gian thì ai mà đỡ cho nổi?"
"Đế quốc Rhea đúng là thừa tiền lắm của, đến cả cơ giáp chiến đấu cũng trang bị cả thiết bị bước nhảy không gian..."
Từ chỗ ban đầu khinh nhờn chẳng thèm để mắt tới trận đấu cho đến khi chăm chú theo dõi từng động tác của Kỷ Nhung, rồi đến khoảnh khắc sững sờ này, cậu thiếu niên nhai kẹo cao su khẽ nhíu mày. Ở trong chiến đội Hoàng gia Hoyte, cậu ta chính là tay đấm chủ lực phụ trách cận chiến giáp lá cà, vị trí tác chiến tương đồng với Kỷ Nhung bên phía Liên Bang, đóng vai trò mũi nhọn tiên phong.
Chứng kiến pha giao tranh chớp nhoáng vừa rồi, tự đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi lại là bản thân cậu ta rơi vào tình huống đó, cậu ta tuyệt đối không thể nào né tránh nổi đòn đánh úp hiểm hóc kia.
Đòn tập kích bất ngờ này có tính mê hoặc và sát thương quá lớn. Trước khi bước vào trận đấu với Liên Bang, Đế quốc Rhea chưa từng một lần để lộ tính năng bước nhảy không gian của dòng cơ giáp Kẻ Chinh Phục đời thứ ba này.
Cậu thiếu niên nghiêng đầu liếc nhìn Lộ Diễn một cái, lúc này mới dần hiểu ra lý do vì sao Đội trưởng lại kiên quyết bắt toàn đội phải có mặt trực tiếp tại hiện trường để theo dõi trận đấu.
"Như thế này thì Liên Bang gặp nguy hiểm thực sự rồi. Ngay cả khi chúng ta đụng độ chiến đội Rhea này cũng sẽ vô cùng gai góc, xem ra đây chính là con át chủ bài giấu kín của bọn chúng." Một thành viên khác của Hoyte khẽ nhướng mày, đưa tay xoa cằm, nghiêm túc nhận xét: "Tay tiên phong của Liên Bang phản xạ thần kinh nhanh thật đấy."
"Xem tiếp đi." Lộ Diễn điềm tĩnh lên tiếng.
Hắn hơi rũ hàng mi, ánh mắt sắc sảo dán chặt vào màn hình phát sóng trực tiếp trên sàn đấu.
"Nhung và Nguyên thế mà lại không bị loại, phản xạ của hai người này nhanh đến khó tin," Đội phó của chiến đội Rhea đầy vẻ tiếc nuối lên tiếng trong kênh liên lạc: "Tôi cứ ngỡ tính năng bước nhảy không gian này phải đợi tới vòng tứ kết hay bán kết mới cần đem ra sử dụng, không ngờ lại phải tung ra sớm như thế này chỉ vì đụng độ Liên Bang."
"Chậc chậc chậc, Liên Bang năm nay quả thực rất mạnh mẽ. Nếu không xui xẻo bốc thăm trúng chúng ta thì bọn họ hẳn đã giành được một thứ hạng không tồi rồi, chỉ tiếc là bọn chúng lại đụng phải Đế quốc Rhea."
Đội trưởng Eddie nhếch mép cười đắc thắng. Tuy rằng con át chủ bài giấu kín đã buộc phải lộ diện sớm hơn dự kiến, nhưng hắn hoàn toàn có thể hình dung ra vẻ mặt kinh ngạc đến rớt cằm của hàng vạn khán giả đang theo dõi trận đấu lúc này.
Eddie vốn rất thích những khung cảnh ồn ào náo nhiệt thế này, cực kỳ hưởng thụ cảm giác được vạn người dõi theo trong ánh mắt sùng bái ngỡ ngàng.
Liên Bang khoảng thời gian gần đây nổi như cồn trên các mặt báo, thậm chí người ta còn mặc định Liên Bang đã nắm chắc tấm vé á quân trong tay. Còn về ngôi vô địch thì xưa nay chưa từng có ai lay chuyển nổi, ít nhất là suốt bao nhiêu năm qua, ngai vàng đó luôn thuộc về Đế quốc Hoyte.
Mục tiêu tối thượng của Rhea ở giải đấu lần này chính là ngôi vị á quân, mà một Liên Bang đang chễm chệ ở vị trí Hạt giống số 2 chẳng khác nào một chướng ngại vật chắn ngang đường tiến của bọn họ. Không, nói chính xác hơn thì Liên Bang chỉ là một hòn đá cuội nhỏ nhoi mà thôi.
Xem qua các trận đấu trước của Liên Bang, Eddie không thể không thừa nhận thực lực của đối thủ năm nay vô cùng đáng gờm, đặc biệt là sự góp mặt của hai tuyển thủ quái vật Kỷ Nhung và Giang Nguyên. Thực lực của hai người này cho dù đặt vào trong quân đội chính quy cũng thuộc hàng kiệt xuất, huống chi là giữa một tập thể học viên trường quân sự non trẻ.
Chỉ đáng tiếc thay, bọn chúng lại đụng độ Eddie hắn, đụng độ cỗ cơ giáp Kẻ Chinh Phục đời thứ ba bất khả chiến bại này.
Kẻ Chinh Phục đời thứ ba được tích hợp công nghệ bước nhảy không gian tối tân, hướng phát triển cốt lõi của nó trong các chiến dịch tương lai chính là đóng vai trò thích khách ám sát và trinh sát tiền tuyến.
Có lẽ vì đã quá lâu rồi không gặt hái được thành tích vang dội nào trên trường quốc tế nên Quân bộ Rhea rất kỳ vọng đội tuyển lần này có thể mang vinh quang về cho tổ quốc, do đó mới đặc cách cung cấp dòng cơ giáp Kẻ Chinh Phục đời thứ ba này cho giải đấu.
Liên Bang dù có tài giỏi đến đâu thì cũng chẳng thể nào đối phó nổi một bầy "thích khách" thoắt ẩn thoắt hiện.
Phía trên bầu trời hòn đảo, đàn trùng Roche đen kịt vẫn bay lượn rợp trời. Giang Nguyên khẽ nhướng mày, các thành viên còn lại của Liên Bang lập tức di chuyển tựa lưng vào nhau tạo thế phòng thủ.
"Trang bị bước nhảy không gian... điều này đồng nghĩa với việc bọn chúng có thể bất thình lình áp sát cự ly gần bất cứ lúc nào, giờ phải làm sao đây?" Cyril cau mày lo lắng. Cơ giáp của cậu không hề chịu bất kỳ vết xước nào, bởi vì đợt tập kích bất ngờ vừa rồi của đối phương chủ yếu nhắm thẳng vào hai người Giang Nguyên và Kỷ Nhung.
Giang Nguyên khẽ trầm ngâm suy tính. Vừa rồi cậu kịp thời né tránh được đòn đánh lén chí mạng hoàn toàn là nhờ vào sự cảnh báo của siêu quang não Alphonse. Trước khi não bộ kịp đưa ra mệnh lệnh phản xạ thì các bó cơ trên cơ thể đã tự động thực hiện thao tác né tránh chuẩn xác. Một khi đã có sự đề phòng cảnh giác, một mình cậu hoàn toàn có thể vô hiệu hóa các đòn đánh lén của đối phương.
"Bắt buộc phải tìm cách nắm rõ thời gian hồi chiêu của bước nhảy." Giang Nguyên trầm giọng nhắc nhở.
Kỷ Nhung lập tức phát lệnh: "Tôi sẽ xông lên tấn công, mọi người co cụm lại hỗ trợ và xác định khoảng thời gian đó cho tôi."
"Rõ!"
Ai nấy trên khán đài đều đinh ninh rằng Liên Bang sẽ co cụm thành vòng tròn phòng thủ để chống lại các đòn đánh lén, nào ngờ giây tiếp theo, Kỷ Nhung đã điều khiển cỗ Chiến cơ Lôi Đình số 01 lao vút ra ngoài như một quả cầu lửa! So với đợt tấn công đầu tiên, lần này từng kỹ thuật điều khiển cơ giáp đỉnh cao đều được cậu phô diễn một cách hoàn mỹ, chuẩn xác đến mức vượt xa cả những gì được ghi trong sách giáo khoa!
Lướt bộ đơn tuyến trên không, đổi tần số chuyển hướng trái phải, luân chuyển tần số cao thấp, hỏa lực bộc phá cực đại, bắn tỉa liên hoàn 360 độ!
"Mẹ kiếp, Nhung bị điên rồi sao? Tự dưng lại chủ động xông lên tấn công, lúc này không lo lập đội hình phòng thủ? Một khi bị đánh lén bất ngờ, bảy cỗ cơ giáp của Rhea đồng loạt tập kích thì đỡ thế nào cho nổi!"
Từng đòn tấn công như vũ bão giáng xuống liên hồi, nhịp độ dồn dập đến nghẹt thở.
Tấn công chính là phương thức phòng thủ hữu hiệu nhất! Thay vì co cụm lại chờ người ta tới đè đầu cưỡi cổ, chi bằng chủ động xông lên xé nát đội hình đối phương!
Sau khi Kỷ Nhung tung ra một chuỗi đòn tấn công cuồng phong bão táp, đột nhiên một cỗ cơ giáp Rhea phía đối diện biến mất không một dấu vết! Chưa đầy 0,1 giây sau, cỗ Kẻ Chinh Phục đó đã chui tọt ra ngay sau lưng Kỷ Nhung! Năng lượng tích tụ đã hoàn tất, thanh vũ khí trên tay nó hóa thành một vệt sáng bạc lạnh lẽo chém thẳng vào buồng lái của Kỷ Nhung!
Bát liên trảm!
Giang Nguyên nâng súng, phát đạn xuyên giáp khóa mục tiêu trong tích tắc!
*Đoành!*
*Đoành!*
*Đoành!*
Giang Nguyên nổ liền ba phát súng, đánh chặn hoàn toàn ba nhát đao đầu tiên của đối thủ ngay giữa tầng không!
Nhát thứ tư, thứ năm, thứ sáu... rồi thứ tám!
Chuỗi công kích liên hoàn tám nhát đao cực mạnh, sau khi ba nhát đầu bị đạn xuyên giáp của Giang Nguyên chặn đứng thì năm nhát còn lại đối với Kỷ Nhung căn bản chẳng thành vấn đề.
Ngược lại, đòn phản kích dũng mãnh như vũ bão của Kỷ Nhung đã khiến đối phương hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, bị cậu đè nghiến ra đánh tơi bời hoa lá.
"Đến nước này rồi mà vẫn chưa chịu kích hoạt bước nhảy sao?" Giang Nguyên thấp giọng lẩm bẩm trong kênh thoại: "Cái bước nhảy này quả nhiên có giới hạn về thời gian, không thể tùy tiện muốn dùng là dùng được."
Đối mặt với chuỗi đòn liên hoàn như thác đổ của Kỷ Nhung, vị Đội phó của Rhea thực sự không thể cầm cự nổi nữa. Cái tên tuyển thủ Liên Bang này là quái vật phương nào vậy chứ? Phải có thể lực kinh hoàng và tinh thần lực khủng khiếp đến mức nào mới có thể liên tục tung ra chuỗi liên hoàn đòn vô tận như thế này?
Mười ba nhát... mười bốn... năm mươi bảy... tám mươi nhát...
Mẹ kiếp, sắp cán mốc một trăm nhát đao rồi!
Phải cắn răng chống đỡ, chỉ còn ba giây nữa thôi, đúng ba giây nữa là hệ thống bước nhảy không gian mới hoàn tất hồi chiêu...
Ngay khoảnh khắc Kỷ Nhung tung ra nhát đao thứ 108 chí mạng, đòn đánh không thể né tránh này tưởng chừng sẽ chém nát đối thủ, thế nhưng nhát đao của Kỷ Nhung lại chém trượt vào không khí! Kẻ địch trong chớp mắt đã biến mất và xuất hiện ngay phía sau lưng cậu!
"36 giây..."
Giang Nguyên bình thản buông một câu trong kênh đàm thoại, đồng thời một viên đạn xuyên giáp rít gào xé gió bay vút đi!
Tia lửa kim loại bùng nổ dữ dội.
Eddie sững sờ hóa đá. Đội phó của đội hắn... vừa bị bắn nổ tung thành từng mảnh vụn!
...
"Đệt mợ nó chứ, tay súng bắn tỉa này trâu bò vãi đạn!"
"Tỷ số quân số hiện tại là 6:5! Tuy rằng Liên Bang vừa hạ gục được một tên, nhưng đối phương có khả năng dịch chuyển tức thời áp sát cự ly gần, ưu thế bên Rhea vẫn quá đỗi rõ ràng..."
Ngay cả các thành viên của Hợp chủng quốc Chris ngồi trên khán đài cũng toát mồ hôi hột vì căng thẳng. Lúc này trên màn hình truyền hình trực tiếp, những cỗ Kẻ Chinh Phục liên tục tung đòn thăm dò, khả năng dịch chuyển tức thời xuất quỷ nhập thần chẳng khác nào những lưỡi hái tử thần đang lượn lờ bao vây xung quanh Kỷ Nhung!
Bọn chúng chắc chắn sẽ bất thình lình chuyển hướng mục tiêu sang Giang Nguyên!
Đám người Chris vừa mới nảy ra suy nghĩ đó thì trên chiến trường, sáu cỗ Kẻ Chinh Phục còn lại đột nhiên đồng loạt biến mất không một dấu tích! Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, trước sau giáp kích, sáu cỗ cơ giáp cùng lúc xé toạc không gian hiện ra bao vây kín mít lấy Giang Nguyên!
"Xong rồi... Xạ thủ Thần cấp toang thật rồi."
"Mẹ nó chứ, tôi không dám nhìn nữa đâu, tàn nhẫn quá mức rồi, thế này thì né tránh bằng niềm tin à?"
Những ai yêu mến Giang Nguyên lúc này trái tim đều thắt lại, nín thở không dám chớp mắt.
Tránh thế nào được cơ chứ? Sáu cỗ cơ giáp hàng đầu cùng lúc tung đòn ám sát từ mọi hướng, xung quanh không còn lấy một khe hở để tháo chạy!
Ngay cả Nolan cũng theo phản xạ nhắm nghiền hai mắt lại. Tuy biết rằng trong sàn đấu mô phỏng thực tế ảo này Giang Nguyên bị bao vây tấn công sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những cú va đập cơ học cực mạnh hoàn toàn có thể gây chấn động não nghiêm trọng. Ở các trận đấu trước đã từng có tuyển thủ phải nằm cáng chuyển thẳng vào Bệnh viện Hoàng gia Hoyte cấp cứu rồi...
Nolan thầm mắng trong bụng: *Đế quốc Rhea làm cái trò này thì khác quái gì gian lận cơ chứ! Đồ không biết xấu hổ!*
Nolan nhắm mắt suốt một hồi lâu vì không nỡ nhìn thấy cảnh tượng cơ giáp của bạn mình nổ tung. Thế nhưng chờ mãi mà chẳng nghe thấy âm thanh thông báo nổ tung từ loa phát thanh, hắn tò mò hé mắt ra nhìn, chỉ thấy các đồng đội bên cạnh ai nấy đều đang há hốc mồm kinh ngạc nhìn trừng trừng vào màn hình lớn, miệng há to đến mức không khép lại nổi.
Tình huống gì thế này?
Nolan ngẩn ngơ, vội vàng ngước đầu nhìn lên màn hình phát sóng.
"Tiễn mày về nước nhé cưng." Eddie nhếch khóe môi đắc thắng, ngồi trong buồng lái hả hê cười lớn.
*Oành ——!*
Cỗ Chiến cơ Lôi Đình số 02 bị sáu cỗ Kẻ Chinh Phục đồng loạt ập tới từ sáu hướng hiểm hóc. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cỗ Lôi Đình số 02 bỗng nghiêng người ra phía sau một cách quỷ dị, né tránh hoàn hảo đòn đâm chí mạng của kẻ đầu tiên, tại vị trí ban đầu chỉ để lại một tàn ảnh nhạt nhòa! Tiếp theo là đòn chém của cỗ cơ giáp thứ hai, Giang Nguyên dứt khoát ném phăng khẩu súng trường trên tay ra, dùng thân súng kim loại chặn đứng lưỡi đao của kẻ thứ hai.
Bộ pháp lướt trên không biến ảo khôn lường giúp cậu né tránh liên tiếp đòn tấn công thứ ba và thứ tư...
Và điều khiến toàn thể khán đài phải rớt cằm kinh hãi nhất chính là: do sự thay đổi vị trí chớp nhoáng của cỗ Lôi Đình số 02, hai cỗ cơ giáp Rhea thực hiện đòn tấn công thứ năm và thứ sáu đã đâm sầm thẳng vào nhau với tốc độ cực đại, gà nhà tự đâm nát cỗ máy của nhau!
Chuyện này mẹ nó là thật hay mơ thế này?
Trời đất quỷ thần ơi!
Sáu người đồng loạt đánh lén giáp công mà cũng có thể né thoát được sao?!
Rốt cuộc đây phải là loại phản xạ thần kinh nghịch thiên đến mức nào mới làm được điều này? Lại còn có thể trong tích tắc tính toán tìm ra được vị trí an toàn duy nhất giữa vòng vây tử địa!
Đây chắc chắn là phép thuật chứ người phàm làm sao làm nổi!
Giang Nguyên vừa thoát khỏi một đợt công kích ngàn cân treo sợi tóc, nhưng tâm trạng cậu lúc này lại vô cùng thoải mái. Hiện tại cậu đã hoàn toàn khẳng định được: thời gian hồi chiêu của bước nhảy không gian là đúng 36 giây. Nguyên nhân chắc chắn là do cỗ cơ giáp không thể thực hiện các bước nhảy liên tục, nếu không nhiệt độ thân máy sẽ tăng vọt dẫn đến quá tải động cơ. 36 giây là khoảng thời gian làm mát bắt buộc, và cự ly nhảy vọt rơi vào khoảng từ 98,5 đến 102,3 mét.
"Né được rồi ư?" Chân mày Eddie nhăn tít lại thành những vệt nếp nhăn sâu hoắm. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chắc chắn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn! Né được lần thứ nhất chứ đừng hòng né nổi lần thứ hai!
...
Trên khán đài danh dự, cậu thiếu niên nhai kẹo cao su của đội tuyển Hoyte ngoác miệng ra vì sốc: "Vãi chưởng, vận may của cái tên này cũng quá đỉnh rồi đấy chứ? Thế mà cũng né thoát được!"
"Chỉ là vận may thôi sao..." Lộ Diễn khẽ nhướng mày. Thực sự chỉ đơn thuần là do may mắn thôi sao?
Lộ Diễn còn đang suy nghĩ thì đã thấy Kỷ Nhung điều khiển cỗ Chiến cơ Lôi Đình số 01 kéo hết công suất động cơ lao vút tới như một thiên thạch rực lửa. Một vệt lửa sáng lòa bùng lên giữa hư vô, lưỡi chiến đao cơ khí trên tay Kỷ Nhung cắm phập thẳng vào thân máy, đóng đinh một cỗ Kẻ Chinh Phục chặt cứng xuống mặt đất!
Cùng lúc đó, cỗ Lôi Đình số 02 rút hai thanh chiến đao chữ thập dắt sau lưng ra, tiện tay ném một thanh sang cho Kỷ Nhung.
Lúc này Eddie mới bàng hoàng nhận ra có điều gì đó sai sai! Những người đồng đội khác của hai kẻ này đã biến đi đâu mất rồi?!
*Đoành!*
Một tiếng súng nổ vang dội!
Một đóa hoa lửa kim loại bùng cháy rực rỡ!
Giang Nguyên và Kỷ Nhung lúc này chẳng khác nào hai vị tử thần cầm trên tay lưỡi hái công lý, từng nhát đao vung lên là một cỗ cơ giáp gục ngã! Do vừa thực hiện bước nhảy không gian nên vỏ ngoài của các cỗ Kẻ Chinh Phục đều đang ở trong trạng thái bỏng rát quá nhiệt, không thể nào kích hoạt bước nhảy thêm một lần nữa, và khiên chắn năng lượng của bọn chúng cũng tạm thời bị mất hiệu lực!
...
Thời gian như ngưng đọng lại giữa chiến trường. Đây là một cuộc thanh trừng tàn khốc theo đúng nghĩa đen.
Cuộc thanh trừng diễn ra chớp nhoáng trong vòng vỏn vẹn 30 giây!
Eddie nằm sóng soài dưới đất, đầu óc trống rỗng ngơ ngác. Kế hoạch ám sát hoàn hảo của bọn chúng vì sao lại thất bại thảm hại đến mức này? Không thể nào như thế được, làm sao mà đối phương có thể né tránh được cơ chứ? Sao lại có thể...
*Oành ——!*
*Thông báo hệ thống: Liên Bang WIN!*
Hàng vạn khán giả theo dõi buổi truyền hình trực tiếp đều đờ đẫn cả người. Dàn cơ giáp thích khách sở hữu khả năng dịch chuyển tức thời cứ thế mà bị đập nát bét rồi sao? Liên Bang giành chiến thắng rồi ư?
Khoan đã, chuyện này hoàn toàn phản khoa học mà!
Màn thanh trừng chớp nhoáng ở đoạn cuối rốt cuộc là có nội tình gì vậy?
Đương nhiên, trong biển người ấy vẫn có những chuyên gia thực thụ nhìn thấu được bản chất trận đấu...
Lộ Diễn ngồi trên hàng ghế danh dự, khóe mắt khẽ cong lên một nụ cười thích thú. Cuối cùng thì hắn cũng đã tìm thấy một đối thủ thực sự thú vị! Ngay từ khoảnh khắc phát hiện dòng cơ giáp đời thứ ba của đối phương sở hữu tính năng bước nhảy không gian, người của Liên Bang đã âm thầm tính toán thời gian hồi chiêu của bọn chúng!
Và Giang Nguyên cùng Kỷ Nhung chính là những mồi nhử hoàn hảo nhất! Bọn họ đang kiên nhẫn chờ đợi một khoảng trống thời gian, một khoảng trống mà toàn bộ kẻ địch đều không thể sử dụng khả năng dịch chuyển tức thời! Chỉ có điều chiến đội Rhea vì muốn nắm chắc phần thắng nên đã dại dột cho cả sáu cỗ cơ giáp cùng lúc kích hoạt bước nhảy để ám sát Giang Nguyên, điều đó đồng nghĩa với việc tạo ra một "khoảng thời gian chân không" chết người! Không còn ai có thể nhảy vọt, không còn ai có thể đánh lén bất ngờ, thế nên người của Liên Bang mới có thể yên tâm xông lên càn quét hủy diệt!
Quá đỗi xuất sắc!
Khả năng ứng biến chiến thuật ngay tại hiện trường đỉnh cao đến mức đáng sợ.
Vừa rồi cho dù Giang Nguyên có không may bị loại đi chăng nữa thì trong khoảng thời gian chân không ngắn ngủi ấy, Kỷ Nhung cùng các đồng đội khác vẫn thừa sức hoàn tất màn tiêu diệt toàn bộ đối thủ!
"Vãi chưởng, lợi hại thực sự."
Lắng nghe tiếng xuýt xoa thán phục của cậu thiếu niên Simon bên cạnh, Lộ Diễn liếc nhìn cậu ta một cái: "Giờ thì thấy đáng xem chưa? Hết mè nheo muốn về ngủ chưa?"
Toàn thể thành viên trong chiến đội Hoàng gia Hoyte đồng loạt lắc đầu lia lịa. Không dám mè nheo nữa, đội tuyển Liên Bang này mạnh mẽ đến mức quá đỗi phi lý rồi!
Thể thức thi đấu của vòng 16 đội là Bo3 (thắng hai trong ba ván), không tính điểm tích lũy. Sau khi Liên Bang tiếp tục hủy diệt đối thủ ở ván đấu thứ hai, trận quyết đấu giữa Liên Bang và Đế quốc Rhea chính thức khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về phía Liên Bang.
Lúc này trong các phòng phát sóng trực tiếp:
"Hùng tráng thay Đại Liên Bang của ta! Xạ thủ Thần cấp vô địch thiên hạ!"
"Khả năng phản xạ này quả thực nhanh đến mức khiến người ta hoang mang tột độ! Ván đầu tiên vừa rồi rốt cuộc làm thế nào mà né được pha ám sát đó vậy trời? Phi lý thực sự! Đó có phải là người phàm không vậy?"
"Sao lại không phải người chứ? Anh Nguyên nhà tôi ngầu lòi hết phần thiên hạ! Tôi xin chính thức tuyên bố Xạ thủ Thần cấp là Beta đỉnh cao nhất toàn cõi tinh tế! Từ nay về sau tôi nguyện trao trọn trái tim cho anh ấy!"
"Ủa thế còn vị vua cận chiến Kỷ Nhung của tôi thì vứt đi đâu rồi hả?"
"Liên Bang chưa bao giờ làm tôi thất vọng, tôi tất tay đặt cửa các bạn quả là không sai lầm a a a! Đợt tiền thưởng cược lần này đủ để tôi đổi mấy bộ trang phục cơ giáp xịn xò rồi ~ Sướng rơn người!"
...
Trận đấu kết thúc hoàn toàn.
Lưu Sơn vươn vai một cái thật dài, uể oải thốt lên: "Tôi cứ có cảm giác hôm nay mình lại được gánh tận miệng ăn sẵn chiến thắng thế nào ấy..."
"Thì vốn dĩ cậu ăn sẵn chiến thắng thật mà, vừa vào trận được mấy phút là cậu đã bay màu rồi còn đâu." Cyril thẳng thắn dội một gáo nước lạnh, không thèm nể nang chút thể diện nào.
Lưu Sơn phụng phịu: "Bộ tôi không cần giữ chút mặt mũi nào sao?"
Cyril cười khẩy: "Haha, đồ cùi bắp!"
Lưu Sơn gắt: "Thế đợt tập kích bất ngờ đầu tiên mà nhắm vào cậu thì cậu có né nổi không?"
Cyril điềm nhiên: "Vẫn là đồ cùi bắp."
Lưu Sơn: "..."
Mấy người bọn họ vừa thay xong trang phục thi đấu, vừa bước chân ra khỏi phòng thay đồ liền trông thấy nhóm Nolan đang đứng chờ sẵn.
"Mấy cậu đánh đỉnh chóp thực sự đấy! Hahaha!" Nolan tươi cười rạng rỡ bước tới chúc mừng.
Cố Bạch gãi đầu cười hì hì: "Cũng bình thường thôi mà."
Nolan bỗng ghé sát lại, vẻ mặt đầy thần bí thì thào: "À đúng rồi, các cậu có biết hôm nay ai đã đích thân tới xem các cậu thi đấu không?"
"Ai thế?" Kỷ Nhung thuận miệng hỏi một câu bâng quơ.
Nolan: "Lộ Diễn đấy. Đội trưởng chiến đội Hoàng gia Hoyte."
Kỷ Nhung "ồ" một tiếng, cũng chẳng để tâm nhiều. Do vừa trải qua một trận chiến kịch liệt toát đầm đìa mồ hôi, trên người phảng phất mùi tin tức tố nên cậu liền rút lọ thuốc xịt che giấu pheromone ra, xịt đều lên người vài nhát.
Rời khỏi khu vực hậu trường, Lộ Diễn vừa vặn bắt gặp nhóm tuyển thủ Liên Bang ngay trước cửa sảnh thi đấu liền rảo bước tiến lại gần định chào hỏi một câu xã giao. Ngay khoảnh khắc bước tới gần, một làn hương dâu tây ngọt ngào thoang thoảng trong không khí lập tức xộc vào mũi hắn, khiến hắn khẽ nhíu mày. Mùi hương này... dường như hắn đã từng ngửi thấy ở đâu đó rồi thì phải.
Khóe miệng Lộ Diễn khẽ giật giật: "Cậu dùng thuốc xịt che giấu tin tức tố vị dâu tây à?"
Kỷ Nhung thản nhiên: "Ừ, sao thế?"
Lộ Diễn dán mắt vào Kỷ Nhung, chăm chú đánh giá từ trên xuống dưới một lượt... Chiều cao này, vóc dáng này...
Đúng rồi! Đây chính là vị "Omega" mang mùi hương dâu tây từng cố tình tiếp cận ngồi chung bàn để thu hút sự chú ý của hắn trong buổi dạ hội hóa trang lần trước, kẻ đã khơi dậy sự tò mò mãnh liệt trong lòng hắn!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.