Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 66
Chương 66: Vòng mười sáu đội khởi tranh
Chương 66· 2.462 từMiễn phí
Chương 66: Vòng mười sáu đội khởi tranh
[Bóc phốt: Đầu đuôi ngọn ngành toàn bộ sự việc của Tiểu Mục Dương]
Không biết là ai đã viết bài đăng này trên diễn đàn mạng, lúc Mục An đọc được thì có chút sững sờ. Người viết bài chắc chắn là thành viên trong chiến đội cũ của Lý Văn Phong, bởi vì những nội dung được kể lại đều là chuyện nội bộ chỉ người trong bang mới nắm rõ. Trước đây Mục An luôn đứng ra giúp Lý Văn Phong quản lý mọi việc trong chiến đội, hai người cũng chưa từng cố ý giấu giếm chuyện tình cảm ngoài đời, Lý Văn Phong lại là kẻ thích khoe khoang sĩ diện, thế nên mọi người trong đội ít nhiều đều biết tường tận mối quan hệ thực tế giữa hai người bọn họ.
Có điều, người đứng ra viết bài trần thuật lại câu chuyện bằng giọng điệu vô cùng khách quan, phục dựng lại toàn bộ chân tướng sự việc từ đầu đến cuối một cách rõ ràng rành mạch, không hề có chút thiên vị nào.
"Ôm ôm bé cừu nhỏ một cái nào."
"Mẹ kiếp, thằng tra nam khốn nạn mau chết đi cho rảnh nợ!"
"Tam quan và tư duy logic của con tiểu tam này quả thực đỉnh chóp luôn á! Chưa kết hôn thì không tính là tiểu tam à? Cái này mà gọi là theo đuổi chân ái cái nỗi gì!"
Những dòng bình luận phía trên nhìn chung vẫn diễn ra rất bình thường, thế nhưng càng về sau phong cách bình luận bỗng chốc quay ngoắt 180 độ:
"Dù có thương cảm thế nào đi chăng nữa thì tao cũng tuyệt đối không tha thứ cho cái tên Tiểu Mục Dương dám cướp mất đùi bự đại thần của tao đâu! Trừ phi mày cho tao một suất vào chiến đội! Tiểu Mục Dương mau bước ra đây chịu đòn!"
"Dù có thương cảm thế nào thì tao cũng không tha thứ cho kẻ cướp mất đùi bự của tao đâu! Trừ phi cho tao vào chiến đội! Tiểu Mục Dương mau bước ra đây chịu đòn!"
Mục An đọc từng dòng tin nhắn hờn dỗi ấy mà thậm chí có thể hình dung ra được vẻ mặt tức tối giậm chân của đám đông ngoài màn hình. Đúng lúc này, thiết bị liên lạc của Mục An bỗng rung lên bần bật.
[Liêu Biểu Tâm Ý]: *Vãi chưởng vãi chưởng vãi chưởng!*
Mục An: *?*
[Liêu Biểu Tâm Ý]: *An An ơi, mày đỉnh của chóp thực sự luôn đấy! Con Bạch công chúa tức giận khóc nấc lên rồi kìa, mày quen biết vị đại lão khủng bố phương nào thế hả?*
Mục An: *Bạch công chúa là ai cơ?*
[Liêu Biểu Tâm Ý]: *Thì con tiểu tam kia chứ ai, tụi tao ở sau lưng toàn gọi nó là Bạch công chúa. Đừng có đánh trống lảng nữa, vị đại lão đó rốt cuộc là ai vậy? Sao hai người quen nhau thế? Quan hệ thân thiết đến mức nào rồi? Người ta đang theo đuổi mày đấy à?*
Nhớ lại lần trước cùng ăn cơm với nhóm Giang Nguyên, chỉ vì sự xuất hiện của đứa em trai không cùng huyết thống của Giang Nguyên mà những người vốn xa lạ bỗng chốc tự nhiên trở thành bạn bè thân thiết. Nhưng chung quy lại cũng chỉ dừng ở mức bạn bè mà thôi.
Huống hồ chi, nếu cậu mà dám có gan theo đuổi Giang Nguyên thì e rằng cậu chẳng còn mạng để nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai nữa...
Nghĩ tới đây, Mục An bỗng giật thót mình nhớ ra một chuyện hệ trọng.
Chết tiệt, Kỷ Nhung dường như vẫn chưa thèm gỡ cậu ra khỏi danh sách kẻ thù báo thù thì phải...
Mục An vội gõ phím: *Thân phận cụ thể thì tao không thể tiết lộ được, đại lão không muốn bị xáo trộn cuộc sống thực tế ngoài đời. Tao với vị đại lão đó quen nhau thông qua cậu học đệ cùng trường, chỉ là bạn bè thông thường thôi, người ta không hề theo đuổi tao, chỉ là thấy bạn bè gặp nạn nên ra tay trượng nghĩa giúp một phen mà thôi.*
[Liêu Biểu Tâm Ý]: *Ai mà chẳng ao ước có được một người bạn tuyệt vời như thế chứ!*
Mục An nhìn dòng tin nhắn của bạn mình gửi tới, mỉm cười gõ tiếp: *Đương nhiên rồi.*
Mục An: *Có điều tao với học đệ Armand đang chính thức quen nhau rồi đấy nhé, mày đừng có tin vào mấy cái tin đồn nhảm nhí thêu dệt trên mạng.*
[Liêu Biểu Tâm Ý]: *Nhất trí!*
Đợi chừng hai phút sau.
[Liêu Biểu Tâm Ý] lại lén lút gửi thêm một tin nhắn khác: *An An ơi, cái đó... tao có thể xin một chân đi cửa sau để chen vào chiến đội toàn đại thần kia được không?*
Mục An: *Để tao hỏi thử xem sao nhé.*
Đương nhiên Mục An không dại gì mà đi tiết lộ thân phận thật sự của Giang Nguyên và Kỷ Nhung. Hai người bọn họ đang là tuyển thủ đại diện cho cả Liên Bang tham gia đại hội thi đấu cơ giáp đỉnh cao của toàn cõi tinh tế, mấy ngày trước cậu và Armand còn vừa ngồi theo dõi các trận đấu nghẹt thở của hai người họ trên màn hình lớn.
...
Cùng lúc đó, tại Học viện Quân sự Đệ Nhất, Lưu Chính suốt khoảng thời gian qua bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán. Dựa trên bản vẽ lưu trình thiết kế vô cùng chi tiết mà Giang Nguyên cung cấp trước khi lên đường, nhóm nghiên cứu thực nghiệm của bọn họ đã cải tạo thành công một cỗ Chiến cơ Lôi Đình đời thứ 7 hoàn chỉnh. Tất cả các thông số kiểm tra thực nghiệm của cỗ cơ giáp đều đạt chuẩn xuất sắc một cách tuyệt đối, toàn bộ nhóm sinh viên năm cuối bọn họ đã chính thức cầm chắc tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, thậm chí cả nhóm còn vinh dự nhận được thư mời tuyển thẳng vào làm việc tại Viện Khoa học Trung ương Liên Bang.
Bởi vì trong toàn quân đội Liên Bang hiện có số lượng khổng lồ các cỗ chiến cơ Lôi Đình đã giải nghệ cần được tiến hành nâng cấp cải tạo, thế nên cả nhóm nghiên cứu suốt mấy ngày qua đều phải liên tục "tăng ca" xuyên màn đêm để hoàn thiện bản báo cáo thực nghiệm. Bọn họ phải cụ thể hóa toàn bộ quy trình cải tạo vốn đã được đơn giản hóa đến mức tối đa thành tài liệu hướng dẫn chi tiết, sao cho ngay cả những kỹ thuật viên không có chuyên môn quá sâu cũng có thể dễ dàng hiểu rõ phương án thao tác, sau đó ban hành văn bản xuống các xưởng quân giới địa phương để tiến hành cải tạo hàng loạt trên diện rộng.
Lưu Chính đã phải thức trắng nhiều đêm liền để làm việc cật lực.
Tuy rằng vô cùng mệt mỏi, nhưng so với viễn cảnh u ám bị đình chỉ tốt nghiệp trước đây thì chút vất vả này căn bản chẳng thấm vào đâu!
Ngay cả Giáo sư Lodoss cũng không tiếc lời khen ngợi cậu ta may mắn tột cùng, bởi lẽ ngay cả bản thân vị giáo sư này khi đích thân bắt tay vào nghiên cứu phương án cải tạo cũng chưa chắc đã đạt được hiệu quả hoàn mỹ đến nhường này.
Bản thân Lưu Chính cũng cảm thấy chuyện này hệt như một câu chuyện cổ tích huyền huyễn giữa đời thực. Ban đầu cậu ta tìm đến Giang Nguyên chỉ đơn thuần là muốn nhờ vạ một tay lái thử cơ giáp để lấy số liệu, nào ngờ đâu... cậu học đệ khóa dưới thuộc hệ Cơ giáp này lại trực tiếp vung bút viết luôn cho cậu ta cả một quy trình cải tạo chấn động giới khoa học!
Nói cho cùng, Giang Nguyên hiện tại đã được Viện sĩ Hứa Trầm đích thân nhận làm học trò chân truyền, xét về mặt vai vế thì thậm chí còn cao hơn cậu ta một bậc.
Lưu Chính lua vội hai miếng cơm hộp nguội ngắt, tranh thủ lúc rảnh rỗi đăng nhập vào hệ thống Tinh Chiến để giải tỏa căng thẳng.
Vừa bước vào thế giới Tinh Chiến:
"Ai mà chẳng ước có một người bạn tốt xuất chúng như 7592 chứ?"
"Ai mà chẳng ước có một người bạn tốt xuất chúng như 7592 chứ?"
"Ai mà chẳng ước có một người bạn tốt như 7592 chứ?"
[Kênh thế giới] Nguyệt Gia Quan: "Có ai chịu đứng ra phụ đạo kiến thức cho em không?"
[Kênh thế giới] Bé Ngọt Ngào: "[Chia sẻ liên kết: Bóc phốt đầu đuôi ngọn ngành vụ việc của Tiểu Mục Dương]"
Lưu Chính: "..." Cái dãy số này nhìn qua sao mà quen mắt thế nhỉ.
...
Sau khi Giang Nguyên thoát khỏi trò chơi đi xuống phòng ăn dùng bữa, toàn bộ các thành viên trong đội tuyển Liên Bang cũng vừa vặn trở về đông đủ sau chuyến tham quan mua sắm.
Buổi tối, Giang Nguyên vừa tắm rửa bước ra khỏi phòng tắm liền nhận được tin nhắn từ Kế Dương. Cậu bạn còn nhanh nhảu lập hẳn một nhóm chat bốn người, kéo cả Giang Nguyên, Kỷ Nhung và Armand vào chung một chỗ.
Giang Nguyên: *?*
Kế Dương: *[Chia sẻ liên kết: Bóc phốt đầu đuôi ngọn ngành vụ việc của Tiểu Mục Dương] Ai mà chẳng ước ao có được một người bạn chí cốt như 7592 chứ? Vì bạn bè mà sẵn sàng vung đao đồ sát cả bản đồ, lập luôn cả chiến đội toàn đại thần!*
Armand: *[Hình ảnh]*
Armand: *Tôi... tôi có khi nào rơi vào cảnh ngộ này không hả trời? QAQ Trên mạng người ta đồn thổi có mắt có mũi, bảo hai người có gian tình mập mờ với nhau, đến tôi đọc xong mà suýt chút nữa cũng tin sái cổ luôn rồi đây này.*
Kế Dương: *Phụt, haha.*
Giang Nguyên liếc nhìn bức ảnh Armand vừa gửi tới. Trong hình là một biểu cảm meme chú ếch xanh hai tay run rẩy cầm một chiếc nón màu xanh lá cây đặt lên đầu, phía dưới còn kèm theo dòng chữ đầy triết lý: *[Muốn đội vương miện thì ắt phải chịu được sức nặng của nó].*
Giang Nguyên: "..."
Kỷ Nhung: "???"
Armand vội nghiêm túc trở lại: *Nói đùa chút thôi, chuyện ngày hôm nay tôi thực lòng cảm ơn hai người rất nhiều. Trình độ đánh Tinh Chiến của tôi chỉ ở mức người bình thường, trước đây vốn đã không đánh lại tên khốn Lý Văn Phong rồi. Hôm nay tôi thực sự vô cùng tức giận, giận chính bản thân mình bất tài vô dụng, đánh không lại đối phương để bảo vệ anh ấy... May mắn là có hai người ra tay kịp thời [Meme mãnh A rơi lệ].*
Trên kênh thế giới của Tinh Chiến suốt mấy ngày liền liên tục bị trào lưu "Ai mà chẳng ước có một người bạn như 7592" chiếm sóng. Mỗi lần Giang Nguyên và Kỷ Nhung online là y như rằng có hàng nghìn lời mời kết bạn ồ ạt gửi tới. Ban đầu Giang Nguyên còn nhẫn nại từ chối, nhưng về sau thấy phiền toái quá nên cậu dứt khoát bật chế độ chặn toàn bộ người lạ. Hơn nữa do giai đoạn thi đấu vòng 16 đội đã chính thức khởi tranh nên suốt một khoảng thời gian dài sau đó, Giang Nguyên không còn đăng nhập vào thế giới ảo nữa.
Sau khi vòng bảng khép lại, trải qua buổi bốc thăm chia cặp đầy căng thẳng, đối thủ tiếp theo của đội tuyển Liên Bang ở vòng loại trực tiếp 16 đội chính là Đế quốc Rhea.
Sáng sớm ngày thi đấu, toàn bộ đoàn đại biểu của Hợp chủng quốc Chris đã có mặt đông đủ tại hiện trường nhà thi đấu. Tuy rằng hôm nay không có lịch thi đấu của bọn họ, nhưng vì đây là trận thư hùng giữa Liên Bang và Đế quốc Rhea nên bọn họ đương nhiên phải đích thân tới tận nơi để cổ vũ cho những người bạn thân thiết.
Khác hẳn với không khí ở vòng bảng, lượng khán giả kéo đến theo dõi các trận đấu vòng 16 đội đông đảo hơn gấp bội phần.
Nolan vừa bước tới cửa vào khu vực khán đài liền nghe thấy phía sau lưng vang lên từng đợt tiếng hò reo, thét chói tai đầy phấn khích. Đó là phản ứng cuồng nhiệt thường thấy mỗi khi có một Alpha cực phẩm hay một Omega tuyệt sắc xuất hiện giữa đám đông.
Nolan tò mò quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt hắn là một gương mặt vô cùng anh tuấn, mái tóc màu đen cắt ngắn dựng đứng cứng cỏi như những chiếc kim thép, trông chẳng khác nào một chú nhím kiêu hãnh.
Là cậu ta sao?
Trước đây Nolan chưa từng thấy người này xuất hiện tại bất kỳ một trận thi đấu nào của các quốc gia khác.
Lộ Diễn hơi rũ hàng mi, ung dung sải bước đi trước. Phía sau hắn là vài thành viên trong đội tuyển Hoàng gia Hoyte, người nào người nấy đều tỏ rõ vẻ mặt miễn cưỡng, không tình nguyện chút nào.
"Đội trưởng ơi, cái trận đấu này thì có gì hay ho mà xem chứ, em còn chưa ngủ đẫy giấc nữa là!" Một cậu thiếu niên nhìn qua dường như còn chưa tròn 16 tuổi, sở hữu một gương mặt búng ra sữa tròn xoe như búp bê, vừa nhai kẹo cao su nhóp nhép vừa phụng phịu than thở, rõ ràng là bị ép buộc kéo đến đây.
"Đúng thế đấy đội trưởng, mấy cái quốc gia chiếu dưới này thì có gì đáng để bận tâm cơ chứ?"
Lộ Diễn khẽ liếc mắt quét qua đám đàn em một cái. Mấy kẻ vừa mở mồm cằn nhằn lập tức câm như hến, ngoan ngoãn ngậm chặt miệng lại, lặng lẽ lẽo đẽo bước theo sau lưng Lộ Diễn tiến thẳng vào hàng ghế đầu tiên ở khu vực khán đài danh dự ngồi xuống.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.