Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 44
Chương 44: Vở Kịch Của Các Vị Nguyên Soái
Chương 44· 3.892 từMiễn phí
Chương 44: Vở Kịch Của Các Vị Nguyên Soái
Một viên sĩ quan trẻ tuổi vừa từ bên ngoài bước vào sảnh chính của tòa nhà Quân bộ Liên Bang bỗng giật mình nhận thấy bầu không khí hôm nay yên tĩnh đến mức khác thường. Ôm nỗi tò mò trong lòng, viên sĩ quan dáo dác nhìn quanh bốn phía, bất chợt một gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên các bản tin thời sự đỉnh cao của Liên Bang đập ngay vào mắt anh.
Đó chính là Nguyên soái Alfonso.
Viên sĩ quan trẻ làm việc tại Quân bộ đã gần một năm trời, nhưng đây mới là lần đầu tiên anh có diễm phúc tận mắt diện kiến Alfonso các hạ bằng xương bằng thịt. Nghe các đồng nghiệp đi trước kể lại, vị Nguyên soái này xưa nay rất hiếm khi đặt chân tới trụ sở Quân bộ.
Lúc này, Alfonso đang đứng đối diện hướng cửa chính, vui vẻ trò chuyện với một người đàn ông lạ mặt đứng bên cạnh.
Người đàn ông kia có bóng lưng cao ngất vững chãi, sống lưng ưỡn thẳng tắp như ngọn thương, mái tóc đen nhánh tuyệt đẹp cắt ngắn gọn gàng. Hắn khoác trên mình bộ quân phục màu đen tuyền phẳng phiu. Dù chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng từ phía sau, viên sĩ quan trẻ cũng có thể mơ hồ cảm nhận được người này tuyệt đối là một nhân vật xuất chúng phi phàm.
Nguyên soái Alfonso cười tươi rói nói chuyện hết sức thân thiện, nhưng trái ngược với dự đoán của viên sĩ quan, người đàn ông vận quân phục đen chỉ nhàn nhạt đáp lại vài tiếng trầm đục, dáng vẻ dường như chẳng mấy hào hứng.
"Khó khăn lắm mới quay về thủ đô một chuyến, nhân tiện hãy nghỉ phép dài ngày một chút, nghỉ ngơi cho lại sức đi." Alfonso đôi mắt cong cong ngậm cười, ánh mắt dừng lại trên người Kỷ Sùng. Thuở Kỷ Sùng còn trẻ, ông đã vô cùng thưởng thức tài năng xuất chúng của hắn và hai người sớm đã kết thành mối quan hệ bạn bè vong niên thâm giao; sau này Kỷ Sùng dựa vào những chiến công hiển hách mà bước lên đỉnh cao, trở thành vị Nguyên soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên Bang, mối quan hệ hữu hảo giữa hai người vẫn luôn vô cùng khăng khít.
"Không cần thiết." Kỷ Sùng lãnh đạm trả lời: "Lần này thái độ của Quân bộ quá mức cứng rắn, rốt cuộc là có chuyện hệ trọng gì mà cứ bắt buộc tôi phải quay về bằng được?"
Alfonso mỉm cười xua tay: "Có gì đâu cơ chứ."
Nói đoạn, Alfonso dùng khóe mắt liếc nhìn Kỷ Sùng một cái. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Alfonso nở nụ cười đầy ẩn ý: "Đi thôi, lên phòng họp rồi nói tiếp."
Kỷ Sùng nhướng một bên mày kiếm. Con cáo già này chắc chắn đang có chuyện mờ ám giấu giếm hắn.
Hai người cùng nhau bước lên tầng trên. Bên trong phòng hội nghị tối cao lúc này đã chật kín chỗ ngồi. Kỷ Sùng liếc mắt nhìn quanh và kinh ngạc nhận thấy toàn bộ tám vị Nguyên soái quyền lực nhất của Liên Bang hôm nay đều tề tựu đông đủ. Sau khi Kỷ Sùng hoàn tất các thủ tục báo cáo tình hình quân vụ ở biên cương, cuộc họp tối mật của Quân bộ chính thức khai mạc.
Trước khi hội nghị khép lại, Alfonso đưa nắm tay lên miệng, khẽ ho khan hai tiếng lấy giọng rồi dõng dạc tuyên bố: "Cách đây ít lâu, Thân vương của Đế quốc Hoyte đã có chuyến công du ngoại giao tới Liên Bang. Chúng ta đã bước đầu thảo luận và đặt ra kế hoạch mua lại công nghệ không gian độc quyền từ phía Hoyte. Lần này Giải đấu Cơ giáp Toàn Tinh tế cũng được đăng cai tổ chức tại Hoyte, Thân vương ngài ấy đã đích thân gửi lời mời tôi cùng sang dự khán, tôi và ngài ấy cũng đã hẹn nhau sẽ tiến hành vòng đàm phán chính thức thứ hai tại đó."
Nghe tới bốn chữ 'công nghệ không gian', đôi mày Kỷ Sùng khẽ nhướng lên. Công nghệ không gian hầu như quốc gia nào trên tinh tế cũng tập trung nghiên cứu, nhưng hướng nghiên cứu chủ đạo xưa nay chỉ xoay quanh việc bước nhảy không gian qua các lỗ sâu vũ trụ.
Riêng công nghệ không gian của Đế quốc Hoyte lại vô cùng đặc thù và vượt trội: họ đã phát minh ra công nghệ nén không gian ứng dụng trực tiếp vào việc lưu trữ vật chất. Các cường quốc trên thế giới đều phải bỏ ra những khoản tiền khổng lồ để nhập khẩu những chiếc vòng cổ hoặc nút không gian từ Hoyte nhằm mục đích chứa cơ giáp cá nhân. Đương nhiên số lượng nhập khẩu vô cùng hạn chế, phần lớn chỉ dành riêng cho các sĩ quan cấp cao chỉ huy hạm đội, chẳng hạn như trên cổ Kỷ Sùng lúc này cũng đang đeo một chiếc thìa không gian đặc biệt, bên trong chứa cỗ chiến cơ độc bản của hắn.
Thế nhưng bao nhiêu năm qua, Đế quốc Hoyte chưa từng bao giờ đồng ý chuyển giao hay bán đứt công nghệ cốt lõi ấy cho bất kỳ quốc gia nào khác.
Những năm gần đây, số lượng quốc gia bị Hoyte thẳng thừng từ chối nhiều không đếm xuể, mà nghĩ cũng phải, một con át chủ bài mang tính chiến lược như vậy làm sao có thể dễ dàng bán đi được...
Đế quốc Hoyte tuy là quốc gia sở hữu nền khoa học kỹ thuật phát triển bậc nhất toàn cõi tinh tế, nhưng thể chế chính trị của họ lại duy trì chế độ phong kiến quân chủ tập quyền vô cùng bảo thủ, độc nhất vô nhị trên toàn cõi tinh tế. Những quốc gia khác dẫu cho có tồn tại 'quân vương' thì quân vương cũng chỉ đóng vai trò là biểu tượng ngoại giao chứ không hề nắm giữ thực quyền chính trị; thế nhưng Hoyte thì hoàn toàn khác biệt.
Hoàng đế của Đế quốc Hoyte dường như sở hữu một thứ ma lực độc nhất vô nhị khiến muôn dân trăm họ phải cúi đầu thần phục. Không ngoa khi nói rằng, Hoàng đế Horace của Hoyte chính là một vị 'thần linh sống' trong lòng toàn thể thần dân Đế quốc.
Sau cái chết của người anh trai ruột, vị Alpha hoàng đế này đã bước lên ngai vàng kế vị, dùng những thủ đoạn sắt máu tàn bạo nhất để thanh trừng toàn bộ các phe phái chống đối trong nước. Tại vị suốt mười bảy năm ròng rã, chỉ trong ba năm đầu tiên hắn đã liên tiếp đánh tan bảy cuộc đảo chính quy mô lớn mà vẫn sừng sững không ngã, từng bước lật ngược thế cờ từ một vị hoàng đế bù nhìn không có thực quyền trở thành vị Hoàng Đế Thiết Huyết nói một không hai, thâu tóm toàn bộ giang sơn Hoyte trong lòng bàn tay.
Đôi mày anh tuấn của Kỷ Sùng khẽ nhíu lại, hắn hoài nghi hỏi lại một câu: "Công nghệ lưu trữ không gian ư?"
"Chính xác." Alfonso nghiêm túc gật đầu khẳng định.
Kỷ Sùng: "Đế quốc Hoyte thật sự dự định bán đứt công nghệ không gian cho chúng ta sao?"
Alfonso: "Không sai một chút nào."
Kỷ Sùng: "Chuyện hệ trọng này Hoàng đế Hoyte đã biết chưa?"
Nhắc tới vị Hoàng đế Thiết Huyết kia, Alfonso không lập tức đưa ra câu trả lời khẳng định ngay, mà chậm rãi giải thích: "Ban đầu khi Thân vương Hoyte chủ động đề cập tới chuyện bán công nghệ không gian, tôi còn ngỡ ngàng tưởng rằng ngài ấy đang nói đùa cho vui. Thế nhưng sau khi ngài ấy trở về nước, phía Quân bộ chúng ta đã cử đoàn ngoại giao liên hệ trực tiếp với Quân bộ Hoyte để xác minh, Hoàng đế Hoyte hoàn toàn nắm rõ chuyện này.
Hoàng đế Horace không hề lên tiếng phản đối, nhưng cũng chẳng chính thức gật đầu đồng ý. Đối với việc Thân vương ngài ấy gửi thư mời chúng ta sang dự hội nghị đàm phán, Hoàng đế cũng hoàn toàn giữ thái độ im lặng, không đưa ra bất kỳ can thiệp nào, xem như là một sự ngầm thừa nhận."
Đuôi mày Kỷ Sùng khẽ giật giật. Xem ra vị Hoàng đế khét tiếng tàn bạo kia đối với người thân duy nhất còn sống của mình quả thực có sự bao dung và nhẫn nại đến mức khó tin.
Vị Thân vương Hoyte này xưa nay vốn không hề ủng hộ chế độ quân chủ độc tài chuyên chế của Hoàng đế Horace, trái lại còn công khai đứng về phe cải cách dân chủ trong nước, ủng hộ thể chế quân chủ lập hiến tam quyền phân lập, luôn miệng chỉ trích quyền lực hoàng gia quá mức bành trướng sẽ kìm hãm sự phát triển của quốc gia.
Thậm chí vị Thân vương Omega này đã nhiều lần công khai nghi ngờ và chỉ trích các quyết sách của Hoàng đế trước bàn dân thiên hạ. Cả tinh tế ai nấy đều đinh ninh rằng Hoàng đế Horace sớm muộn gì cũng sẽ thanh trừng người em trai ngỗ ngược này; thế nhưng mười mấy năm trôi qua, Hoàng đế vẫn mặc kệ cho người em trai tùy hứng của mình muốn làm mưa làm gió gì thì làm.
Một vị quân vương sắt máu như Horace, dẫu nghĩ thế nào cũng không thể nào chấp nhận bán đi công nghệ át chủ bài của quốc gia được. Kỷ Sùng nhíu chặt mày suy nghĩ mãi mà không thông suốt, chẳng lẽ những lời đồn đại phong tình trên tinh tế bấy lâu nay đều là sự thật...
Rằng vị Alpha Hoàng đế của Hoyte thực chất luôn đem lòng si mê người em trai Omega của mình? Vị bệ hạ ấy đến tận bây giờ vẫn chưa từng lập hoàng hậu hay kết hôn với bất kỳ ai, sự nuông chiều và dung túng vô điều kiện dành cho người em trai duy nhất từng dấy lên vô số lời đồn đoán thâm cung bí sử khắp cõi tinh tế.
Kỷ Sùng khẽ thở dài. Hắn vốn dĩ là người đứng đắn không mấy bận tâm tới những chuyện thị phi bát quái, nhưng vì vị bệ hạ kia là nhân vật có tầm ảnh hưởng khuynh đảo tinh tế nên đám người xung quanh hắn khó tránh khỏi việc đem ra bàn tán xôn xao. Mà những kẻ thích hóng hớt buôn dưa lê nhất về câu chuyện này... chẳng phải chính là đám đại lão Quân bộ đang ngồi chễm chệ trong phòng họp này hay sao!
"Ủa, Kỷ nguyên soái này, hình như năm nay con trai ngài cũng nằm trong đội tuyển đại diện trường tham dự giải đấu cơ giáp phải không nhỉ?" Một vị tướng quân ngồi trong bàn bỗng nhiên cất giọng ngạc nhiên hỏi.
Kỷ Sùng điềm tĩnh gật đầu. Con trai hắn trước đó quả thực có nhắn tin kể về việc tham gia đặc huấn để chuẩn bị đi thi đấu.
Alfonso lập tức trưng ra vẻ mặt như vừa mới sực nhớ ra điều gì hệ trọng, quay sang nhìn Kỷ Sùng với vẻ đầy thấu hiểu: "Kỷ Sùng này, cậu thực sự đã quá lâu rồi không nghỉ phép đàng hoàng đấy. Lần này Quân bộ chính thức ra quân lệnh bắt buộc cậu phải nghỉ phép! Chuyến đi Hoyte lần này cậu cứ việc tháp tùng đi cùng tôi, cậu chẳng cần phải nhúng tay vào bất kỳ công việc ngoại giao nào cả, cứ xem như một chuyến nghỉ dưỡng đi cổ vũ và đồng hành cùng con trai mình đi!"
Kỷ Sùng lắc đầu từ chối: "Không cần thiết."
Alfonso trừng mắt lườm Kỷ Sùng một cái, thở dài sườn sượt: "Cậu không cần, nhưng Kỷ Nhung chẳng lẽ cũng không cần hay sao? Cậu thật sự định cả đời này chôn chân làm người gác cổng cho Nữ Hoàng Băng Tuyết đấy à?
Hành tinh North nói cho mỹ miều hoa mỹ thì là 'Nữ Hoàng Băng Tuyết', chứ nói thẳng toẹt ra thì chẳng qua là một hành tinh hoang vu băng giá cằn cỗi! Ngoại trừ binh lính đồn trú và cánh thương nhân liều mạng ra thì có ma nào thèm đặt chân tới cái xứ sở khỉ ho cò gáy ấy chứ?
Kỷ Nhung từ lúc đỏ hỏn lọt lòng đã phải lớn lên ở cái nơi khắc nghiệt buốt giá ấy. Một đứa trẻ bé bỏng như thế phải chịu bao nhiêu cực khổ theo chân cậu ở nơi đó, cậu làm cha mà không biết xót xa trong lòng sao?"
Đôi mày Kỷ Sùng khẽ nhướng lên, hắn nghiêm túc sửa lưng Alfonso: "Nó năm nay đã tròn 18 tuổi rồi, không còn là con nít nữa."
Alfonso tức giận bật cười: "Mười tám tuổi thì đã sao chứ? Thế cậu đã bao giờ dắt Kỷ Nhung đi du lịch sang các hành tinh khác để mở mang tầm mắt chưa? Đã bao giờ dành trọn vẹn thời gian chăm sóc, ở bên cạnh thằng bé như một người cha thực thụ chưa, hả?"
"Đúng đấy Kỷ Sùng, lời này của Alfonso nguyên soái nói chí phải đấy! Cậu làm phụ thân như thế là hoàn toàn không xứng chức đâu." Một người đàn ông ngồi ở dãy ghế bên cạnh cười hì hì phụ họa. Nhìn quân hàm trên vai thì người này là một vị tướng quân, cấp bậc tuy thấp hơn Kỷ Sùng một bậc nhưng tuổi tác tương đương nhau, giọng điệu trêu đùa đầy vẻ thân thiết, vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Kỷ Sùng.
"Phải đấy, một đứa trẻ trong quá trình trưởng thành rất cần sự đồng hành của người cha. Thằng nhóc nhà tôi ngày trước cũng suốt ngày oán trách tôi mải mê đánh trận chẳng mấy khi ở nhà với nó, nhưng hồi đó chiến tranh liên miên làm sao mà dứt ra được?"
"Đứa con nào mà chẳng khao khát được cha mình quan tâm chăm sóc chứ!"
"Thằng bé Kỷ Nhung từ nhỏ đã quá hiểu chuyện và ngoan ngoãn nên mới không đòi hỏi đấy thôi. Thời tiết ở hành tinh North khắc nghiệt đến mức một gã đàn ông vạm vỡ như tôi còn chịu không thấu, thật không dám tưởng tượng đứa nhỏ ấy từ bé đã phải sống và sinh hoạt ở nơi đó như thế nào."
Nghe một đám đàn ông quyền lực trong Quân bộ mồm năm miệng mười thi nhau chỉ trích giáo huấn mình, Kỷ Sùng bỗng chốc nghẹn họng không thốt nên lời, trong đáy lòng dâng lên một cảm giác chột dạ và áy náy khôn nguôi.
Bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn tự nhủ rằng bản thân làm một người cha đơn thân cũng không đến nỗi nào, nhưng không ngờ trong mắt những người ngoài cuộc, hắn lại là một người cha vô tâm, tắc trách và tệ hại đến mức độ này. Liệu đứa con trai Kỷ Nhung... trong lòng cũng đang thầm oán trách hắn như vậy sao?
Nhìn thấy Kỷ Sùng bắt đầu trầm ngâm lộ rõ vẻ tự trách và suy tư, Alfonso lập tức chớp thời cơ đập bàn hạ lệnh dứt khoát: "Kỷ Sùng, Quân bộ chính thức ban bố mệnh lệnh: bắt buộc cậu phải nghỉ phép trong vòng hai tháng! Chuyện này coi như đã quyết định xong xuôi, không bàn cãi thêm nữa! Được rồi, hội nghị hôm nay kết thúc tại đây!"
Alfonso vừa dứt lời, Kỷ Sùng đã bị vị tướng quân Chu Tước vừa nháy mắt ban nãy chạy tới bá vai lôi xềnh xệch đi ra ngoài. Hai người họ vốn là bạn học cùng lớp từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường quân sự, tình cảm anh em vô cùng khăng khít. Tuy rằng hiện tại quân hàm và vị thế có đôi chút cách biệt, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới tình bạn chí cốt năm xưa.
"Đi nào, về nhà tôi uống rượu ăn cơm!" Chu Tước khoác một tay lên vai Kỷ Sùng, cười hì hì lôi kéo: "Cậu nỡ lòng nào từ chối lời mời của người anh em nối khố này chứ?"
Kỷ Sùng bất lực: "..."
"Cứ yên tâm đi, chỉ có người nhà tôi thôi chứ tuyệt đối không có người ngoài nào đâu," Chu Tước vội vàng giải thích để bạn an tâm: "Cậu cứ yên chí lớn đi, cậu đi biền biệt suốt năm năm không thèm về thủ đô, đám con gái con trai Omega của mấy lão già trong Quân bộ đều đã lấy chồng gả vợ hết cả rồi! Đứa duy nhất chưa gả hiện tại chỉ là một con bé nhóc con mới mười tuổi đầu thôi, trong vòng tám năm tới cậu hoàn toàn không phải lo lắng bị ai quấy rầy xem mắt đâu nhé!"
Kỷ Sùng lườm Chu Tước một cái cháy mặt.
Sau khi bóng dáng của Chu Tước và Kỷ Sùng vừa khuất sau cánh cửa, bên trong phòng hội nghị tối cao bỗng vang lên những tiếng cười khúc khích ——
"Nguyên soái, ban nãy cái đoạn tôi nhắc tới thằng bé Kỷ Nhung ấy, nét mặt diễn xuất của tôi trông có tự nhiên không?" Vị tướng quân vừa góp lời dạy dỗ lúc nãy ghé sát lại gần Alfonso, hạ giọng tò mò hỏi.
Alfonso gật gù khen ngợi đầy tán thưởng: "Diễn xuất quá xuất sắc, không chê vào đâu được!"
Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, vị tướng quân trẻ tuổi nhất Quân bộ – Hứa Dược – khẽ ngả lưng ra sau ghế, thích thú quan sát màn kịch phối hợp đỉnh cao của các bậc tiền bối đại lão. Vở kịch tâm lý đánh vào tình phụ tử ban nãy thực chất đã được cả bọn bọn họ lên kịch bản và diễn tập kỹ càng từ ngày hôm trước!
Việc Đế quốc Hoyte đồng ý bán công nghệ không gian cho Liên Bang chỉ kèm theo đúng một điều kiện duy nhất.
Đó là Thân vương Hoyte yêu cầu đích danh Kỷ Sùng phải thân chinh tới Đế quốc Hoyte một chuyến! Vốn dĩ chuyện này rất dễ xử lý, chỉ cần Quân bộ bổ nhiệm Kỷ Sùng làm trưởng đoàn đại biểu ngoại giao của Liên Bang là xong xuôi. Ngặt nỗi vị Thân vương kia lại đưa ra một yêu cầu vô cùng oái oăm và kỳ quặc: tuyệt đối không được để Kỷ Sùng đi với tư cách đại diện chính thức, và cái tên Kỷ Sùng không được phép xuất hiện trong bất kỳ danh sách phái đoàn ngoại giao nào!
"Này các ông, rốt cuộc thì tại sao Thân vương Hoyte lại cứ nhất quyết đòi gặp mặt Kỷ Sùng cho bằng được thế nhỉ? Không phải là ngài ấy đem lòng cảm mến Kỷ Sùng của chúng ta rồi đấy chứ?"
"Nếu đúng là như thế thì câu chuyện này hay ho to chuyện rồi đây! Hoàng đế Horace của Hoyte chẳng tức đến hộc máu mồm hay sao? Chẳng phải giang hồ đồn đại vị Hoàng Đế Thiết Huyết kia với cậu em trai Omega có mối quan hệ mờ ám vượt mức anh em hay sao?"
"Ai mà biết được nội tình bên trong chứ! Nhưng hiện tại Hoàng đế Hoyte cũng không hề lên tiếng ngăn cản, thôi thì cứ tùy cơ ứng biến xem sao."
Alfonso bất lực lắc đầu, vẻ mặt vừa thương xót vừa dở khóc dở cười: "Tội nghiệp thằng bé Kỷ Sùng, bao nhiêu năm qua cặm cụi gánh vác thay cho cả đám các người, một mình quanh năm suốt tháng chịu rét gác cửa biên ải North để các người được an nhàn ở thủ đô. Thế mà giờ đây các người lại rắp tâm hợp lực lừa nó đem bán đứng nhan sắc vì lợi ích quốc gia!"
Các vị Nguyên soái xung quanh đồng loạt nhướng mày nhìn Alfonso: "Thế chẳng lẽ ngài không phải là chủ mưu cầm đầu trong nhóm chúng tôi hay sao?"
Alfonso nghiêm trang vuốt cằm: "Tôi làm tất cả những điều này là vì sự nghiệp vĩ đại của đất nước!"
Đám Nguyên soái đồng thanh cạn lời: "..." So về độ mặt dày vô liêm sỉ thì quả thực không ai qua mặt nổi ngài!
...
Rời khỏi trụ sở Quân bộ, Kỷ Sùng ngoái đầu nhìn lại tòa nhà cao chọc trời phía sau lưng, khẽ lắc đầu thở dài. Trong đầu hắn bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm lại lời của mọi người: liệu bản thân hắn làm một người cha có thực sự quá mức tắc trách và thiếu sót, chưa từng dành đủ sự quan tâm cho Kỷ Nhung hay không?
Kỷ Sùng rút thiết bị liên lạc ra, ngập ngừng gõ một tin nhắn gửi đi.
Trên chiến hạm không gian đang trên đường trở về, Kỷ Nhung đang nâng cốc nước lên uống. Nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn quen thuộc, hắn mở màn hình ra xem rồi thoáng ngẩn người sửng sốt: người gửi tin nhắn lại chính là người cha Nguyên soái vốn kiệm lời như vàng của hắn!
[Phụ thân: Tình hình đợt huấn luyện thế nào rồi?]
[Kỷ Nhung: Dạ cũng khá tốt ba ạ.]
[Phụ thân: Bao giờ thì con quay về?]
[Kỷ Nhung: Tầm hai ngày nữa là chúng con về tới nơi rồi.]
[Phụ thân: Được, hôm đó ba sẽ đích thân tới đón con.]
"Phụt!"
Kỷ Nhung sặc nước, phun thẳng một ngụm nước trong miệng ra ngoài, vội vàng ho sặc sụa nhắn tin đính chính lại: [Ba ơi, con trở về Địa Cầu chứ có quay về hành tinh North đâu!]
[Phụ thân: Ba hiện tại đang ở Địa Cầu.]
[Kỷ Nhung: ... Sao tự dưng ba lại ở Địa Cầu thế ạ?]
[Phụ thân: Ba về Quân bộ báo cáo công tác.]
[Kỷ Nhung: Dạ... con hoàn toàn không biết gì luôn...]
Nhìn thấy dòng tin nhắn trả lời ngơ ngác của con trai, Kỷ Sùng bỗng chốc cảm thấy những lời giáo huấn của đám tướng lĩnh Quân bộ ban nãy quả thực không sai chút nào. Hắn đúng là đã quá thiếu sót trong việc quan tâm tới con cái, ngay cả việc bản thân mình đi đâu về đâu mà đứa con trai ruột thịt cũng chẳng hề hay biết gì cả. Nghĩ đến đây, vị Nguyên soái cô độc không khỏi thở dài một hơi đầy tự trách.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.