Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 40
Chương 40: Căn Phòng Của Thượng Giáo
Chương 40· 4.487 từMiễn phí
Chương 40: Căn Phòng Của Thượng Giáo
Kế Dương: "Đương nhiên là ôm đùi đại thần rồi!"
Kế Dương vừa bấm gửi tin nhắn đi, bỗng nhiên nghe thấy Armand ngồi bên cạnh khẽ hít sâu một hơi đầy kinh ngạc.
"Sao thế cậu?" Kế Dương ngẩng đầu lên tò mò hỏi một câu.
Armand dáo dác nhìn quanh bốn phía một lượt rồi hạ thấp giọng hết mức thì thào: "Tớ vừa mới hóng được một tin bát quái động trời đấy."
Kế Dương tò mò: "Tin gì thế?"
Armand lúc này mới ghé sát tai nói nhỏ: "Hôm nay sau khi tan tiết dạy, Hứa lão không hề rời khỏi trường ngay mà đi thẳng lên phòng làm việc của hiệu trưởng. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì thì không ai biết rõ, nhưng tối nay có người tận mắt nhìn thấy Hiệu trưởng Ike bước ra khỏi cửa phòng với đôi mắt thâm quầng y hệt gấu trúc!"
Kế Dương: "..."
Kế Dương quay ngoắt sang máy liên lạc, lập tức đem tin tức sốt dẻo này bắn thẳng cho Giang Nguyên hóng cùng.
Giang Nguyên đọc xong tin nhắn chỉ biết dở khóc dở cười vì ngượng ngùng. Cậu thực sự không ngờ phản ứng của vị giáo sư già kia lại dữ dội và gay gắt đến mức độ này. Hèn chi cái hôm Hạ Xuyên thông báo ba ngày sau sẽ bắt đầu đợt đặc huấn khép kín, vị hiệu trưởng mập mạp kia cứ ngồi nhấp nhổm trên đống lửa không yên, hóa ra là vì ông ta đã sớm lên lịch sắp xếp cho buổi học của Hứa Trầm vào đúng ngày hôm nay rồi.
Thế nhưng ngẫm lại chuyện này thì cũng không thể hoàn toàn trách Hứa Trầm vô lý được. Khi sắp xếp thời khóa biểu giảng dạy, ông thậm chí đã cố tình điều chỉnh khung giờ lên lớp của mình sang một buổi khác, mục đích duy nhất là để tránh bị trùng lịch học với hệ Cơ giáp chiến đấu, nhằm đảm bảo Giang Nguyên có thể đến lớp đầy đủ.
Suốt mấy thập kỷ qua, nền công nghiệp cơ giáp của Liên Bang đều dựa vào đôi bàn tay và khối óc của Hứa Trầm chèo chống, thế nhưng bản thân ông rốt cuộc còn có thể sống thêm được bao nhiêu năm nữa chứ? Đời người làm sao có thể trường sinh bất lão được! Tương lai của việc thiết kế, cải tạo và phát minh cơ giáp thế hệ mới rốt cuộc rồi cũng phải trao lại cho thế hệ trẻ gánh vác. Bên trong Viện Hàn lâm Khoa học Trung ương tuy rằng không thiếu những nhân tài kiệt xuất, thế nhưng nếu đem đặt lên bàn cân so sánh với đứa trẻ Giang Nguyên này thì vẫn còn kém xa một bậc.
Ông chỉ đơn thuần không muốn nhìn thấy một thiên tài cơ khí ngàn năm hiếm có như Giang Nguyên bị chôn vùi nơi bãi tập đấm đá vô bổ, chính vì thế ông mới chết sống bắt Giang Nguyên phải chuyển hệ cho bằng được, thậm chí không tiếc cả việc hạ mình chấp nhận điều kiện thỉnh giảng của Hiệu trưởng Ike.
Lúc này, tại tư dinh riêng của mình, ông lão tóc bạc đang ngồi hậm hực ôm một cục tức to đùng trong ngực. Rõ ràng là ông đích thân đứng lớp giảng dạy là vì muốn truyền thụ cho riêng một mình thằng nhóc Giang Nguyên kia, kết quả là nhân vật chính lại chẳng thèm vác mặt tới! Đúng là muốn làm ông tức đến đứt từng khúc ruột mà!
Càng nghĩ càng thấy bực bội, Hứa Trầm bèn thò tay vào túi quần rút chiếc máy liên lạc cá nhân ra, lướt ngón tay tìm kiếm trong danh bạ cuộc gọi. Những cái tên lưu trong danh bạ của ông tuy rằng chỉ hiển thị những chữ vô cùng giản dị, thế nhưng bất kỳ một cái tên nào trong số đó nếu đem xướng lên trước bàn dân thiên hạ thì đều là những nhân vật quyền lực tầm cỡ nghiêng trời lệch đất của Liên Bang.
Hứa Trầm dừng ngón tay lại rồi bấm một dãy số gọi đi. Chờ đợi trong chốc lát, đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối. Giọng nói của người tiếp nhận cuộc gọi lộ rõ vẻ bất ngờ xen lẫn kinh ngạc, rõ ràng đối phương hoàn toàn không thể ngờ tới Hứa Trầm lại chủ động liên lạc với mình vào giờ này: "Kính chào Tiến sĩ, ngài có khỏe không ạ?"
Hứa Trầm ừ một tiếng trầm đục rồi mở lời: "Chào Nguyên soái Alfonso, ta có một chuyện nhỏ cần ngài giúp đỡ một chút."
Nghe thấy lời đề nghị của Hứa Trầm, vị Nguyên soái ở đầu dây bên kia lập tức ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh. Phải biết rằng Hứa Trầm chính là bảo vật quốc gia sống của Liên Bang, bốn chữ 'đại công thần cơ giáp' xưa nay chưa từng là danh xưng hữu danh vô thực. Một khi Hứa Trầm đã mở lời yêu cầu sự giúp đỡ thì dẫu việc đó có khó khăn như lên trời đi chăng nữa quân đội cũng bắt buộc phải dốc toàn lực hoàn thành bằng mọi giá!
Hứa Trầm từ trước tới nay cực kỳ hiếm khi mở miệng xin chi viện từ phía quân đội, nhất định là ông đang gặp phải trở ngại lớn trong một công trình nghiên cứu quân sự tối mật nào đó rồi! Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Nguyên soái Alfonso lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, giọng dõng dạc: "Tiến sĩ xin cứ phân phó! Chỉ cần trong khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ toàn lực ứng cứu cho ngài. Dẫu có nằm ngoài thẩm quyền thì tôi cũng sẽ nghĩ mọi cách để giải quyết ổn thỏa cho ngài bằng được!"
Hứa Trầm vội vàng xua tay đính chính: "Chuyện này ngài chắc chắn có thể giúp được ta một cách dễ dàng. Thật ra chỉ là một chuyện vặt vãnh thôi, ngặt nỗi ta không quen biết những sĩ quan phụ trách trực tiếp bên dưới nên mới mạo muội đường đột gọi điện thoại làm phiền tới Nguyên soái như thế này."
Alfonso thoáng ngẩn người ra một chút, tò mò hỏi: "Dạ thưa... rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?"
Hứa Trầm chậm rãi giải thích: "Tình hình là thế này, ta có một đứa học trò nghe đâu được tuyển chọn tham gia giải đấu giao hữu cơ giáp tinh tế năm nay... Hiện tại thằng bé vừa bị người ta áp giải lên một chiến hạm không gian để tham gia đợt huấn luyện khép kín rồi."
Đầu dây bên kia, Nguyên soái Alfonso hoàn toàn ngơ ngác như rơi vào sương mù. Học trò của Hứa Trầm mà ông biết xưa nay chỉ có vỏn vẹn ba người, và cả ba vị viện sĩ khoa học đó hiện tại đều đã đạt được những thành tựu khoa học lẫy lừng, thế nhưng tuổi tác của họ thì tuyệt đối không thể nào đủ điều kiện tham gia giải đấu cơ giáp trẻ được.
Giải đấu cơ giáp tinh tế là một ngày hội thể thao quân sự quy mô lớn được tổ chức định kỳ bốn năm một lần giữa các cường quốc. Nước chủ nhà đăng cai sẽ được quyết định thông qua sự bỏ phiếu của Hội đồng Liên Hợp Quốc tế, và độ tuổi của các tuyển thủ tham dự bị giới hạn vô cùng nghiêm ngặt: chỉ nằm trong khoảng từ 16 đến 25 tuổi.
Vị học trò nhỏ tuổi nhất trong số ba người của Hứa Trầm năm nay ít nhất cũng đã ngoài ba mươi tuổi, căn bản làm gì có tư cách bước chân vào sàn đấu đó nữa.
Alfonso ngập ngừng dò hỏi: "Học trò của ngài sao ạ? Tôi nhớ rõ ngài trước nay chỉ nhận dạy dỗ có ba người..."
Hứa Trầm lập tức ngắt lời đính chính: "Đó là đứa học trò thứ tư mà ta mới vừa thu nhận cách đây vài ngày thôi."
Nghe Hứa Trầm nói vậy, linh cảm nhạy bén của một vị tướng lĩnh quân đội lập tức giúp Alfonso ngửi ra được điểm bất thường khác lạ. Đúng là trước đây Hứa Trầm từng thu nhận ba người học trò, nhưng cả ba người đó đều là do họ quỳ gối van xin, vượt qua hàng ngàn thử thách mới được ông miễn cưỡng gật đầu; thế nhưng đứa học trò thứ tư này trông có vẻ như là do chính Hứa Trầm chủ động theo đuổi chèo kéo thì đúng hơn...
"Không biết là tên nhóc may mắn nào mà lại có được phúc phận to lớn dường ấy." Alfonso khẽ cười cảm thán. Những lời này của ông hoàn toàn không mang ý bông đùa cợt nhả mà là sự thật hiển nhiên. Có thể được đích thân Hứa Trầm đứng ra nhận làm đệ tử chân truyền thì địa vị xã hội và tương lai sau này của kẻ đó chắc chắn sẽ một bước lên mây, hoàn toàn khác biệt với người thường.
Hứa Trầm bất lực thở dài một hơi não nề, chỉ đành nở nụ cười cay đắng. Bất kỳ ai trên cõi đời này nếu được ông để mắt thu nhận làm học trò thì ắt hẳn đã sướng phát điên lên rồi, ngặt nỗi cái thằng nhóc Giang Nguyên cứng đầu kia thì lại cứ giãy nảy lên không tình nguyện. Đến tận bây giờ ngay cả một số liên lạc cá nhân nó cũng chưa chịu cho ông, đã thế buổi học đầu tiên do ông đứng lớp nó còn dám trốn biệt tăm biệt tích.
"Thằng bé là tân sinh viên năm nhất của Trường Quân Sự Đệ Nhất khóa này, tên là Giang Nguyên. Nó bị một viên sĩ quan tên là Hạ Xuyên lôi đi tham gia đặc huấn rồi. Đang yên đang lành làm nghiên cứu khoa học đỉnh cao không muốn, cứ nhất quyết đòi đi đánh đấm, hôm nay ta tới lớp thì người đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa rồi!" Hứa Trầm cằn nhằn kể lể trong bất lực.
Alfonso thầm gật đầu đồng tình sâu sắc với lời than vãn của Hứa Trầm. Dẫu rằng ông chưa từng gặp mặt cậu thiếu niên Giang Nguyên này bao giờ, nhưng một khi đã được đích thân Hứa Trầm tha thiết lôi kéo nhận làm đệ tử thì thiên phú cơ khí chắc chắn phải thuộc hàng nghịch thiên. Thế nhưng đám thuộc cấp bên dưới của ông làm ăn kiểu gì thế này không biết? Lại dám bắt một sinh viên thiên tài của hệ Chế tạo cơ giáp đi tham gia đợt huấn luyện đổ máu của đám lính chiến, đây chẳng phải là đang vùi dập nhân tài nghiên cứu sao?!
"Nếu ngài đã nói vậy, tôi sẽ lập tức hạ lệnh bắt bọn họ đưa đứa nhỏ quay trở về trường ngay bây giờ!" Alfonso dứt khoát lên tiếng.
Hứa Trầm hốt hoảng xua tay lia lịa: "Ấy đừng đừng đừng! Ý của ta tuyệt đối không phải như thế đâu!"
Nếu giờ mà dùng quyền lực can thiệp bắt thằng bé Giang Nguyên bị trục xuất trở về trường thì cái thằng nhóc cứng đầu kia chẳng căm ghét lão già này đến tận xương tủy hay sao!
Hứa Trầm vội vàng phân trần: "Ta không có ý bảo ngài bắt nó trở về. Ta có nghe một viên sĩ quan cấp dưới kể lại rằng kỹ năng thao tác cơ giáp của Giang Nguyên cũng rất xuất chúng, để thằng bé đi thi đấu mang lại vinh quang cho tổ quốc cũng là điều tốt. Có điều ta nghe nói điều kiện ăn ở sinh hoạt trên các chiến hạm không gian ngoài tiền tuyến khắc nghiệt và thiếu thốn lắm... Ta chỉ là... có chút lo lắng cho sức khỏe của đứa nhỏ mà thôi."
Nghe đến đây, Nguyên soái Alfonso rốt cuộc cũng vỡ lẽ mọi chuyện. Hóa ra Hứa lão không hề có ý định can thiệp vào công vụ của quân đội, mà tất cả chỉ bắt nguồn từ tâm lý xót xa, lo lắng của một bậc bề trên sợ đứa con cưng của mình phải chịu khổ chịu cực ở nơi đầu sóng ngọn gió mà thôi. Alfonso khẽ bật cười sảng khoái: "Tiến sĩ xin cứ yên tâm tuyệt đối, tôi sẽ đích thân chỉ thị cho chỉ huy bên đó chăm sóc thật chu đáo cho đứa nhỏ, bảo đảm sẽ không để em ấy phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào đâu ạ."
Hứa Trầm nghe vậy mới an lòng ừ một tiếng, sau đó không quên dặn dò thêm một câu quan trọng: "Nhớ kỹ nhé, chuyện ta gọi điện thoại nhờ vả ngài ngày hôm nay tuyệt đối không được để cho thằng bé biết đấy!"
Dặn dò xong câu cuối cùng, Hứa Trầm lúc này mới yên tâm ngắt kết nối cuộc gọi.
...
Giữa không gian vũ trụ bao la vô tận, một chiếc phi thuyền vận tải quân sự cỡ nhỏ đang tiến hành ghép nối vào cửa khoang của siêu chiến hạm mang tên 'Thần Mặt Trời'. Cửa khoang kim loại từ từ mở rộng sang hai bên, và đây là lần đầu tiên Giang Nguyên được tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ bên trong cỗ máy chiến tranh khổng lồ này.
Chiến hạm Thần Mặt Trời vô cùng đồ sộ, cỗ chiến hạm cấp chiến lược này có sức chứa tối đa lên tới gần ba vạn người. Tuy nhiên quân số đồn trú thường trực trên hạm thông thường chỉ duy trì ở mức dưới tám ngàn binh sĩ. Thần Mặt Trời quanh năm làm nhiệm vụ tuần tra trấn giữ tại khu vực phụ cận tinh vực Thoma. Tinh vực Thoma là một tuyến đường hàng hải thương mại huyết mạch nối liền nhiều thiên hà, thế nhưng nơi đây lại thường xuyên bị các toán hải tặc vũ trụ hoành hành, bắt cóc tàu chở hàng đòi tiền chuộc, bởi thế các quốc gia đều phải cắt cử những chiến hạm chủ lực luân phiên túc trực hộ tống bảo vệ tàu buôn.
Và đợt đặc huấn khép kín kéo dài một tháng của nhóm Giang Nguyên lần này sẽ được diễn ra ngay trên chính cỗ chiến hạm huyền thoại này.
Hạ Xuyên dẫn đầu đưa Giang Nguyên và Kỷ Nhung sải bước bước vào bên trong hành lang quân hạm. Người đứng chờ đón tiếp bọn họ rõ ràng là một người quen cũ của Hạ Xuyên.
"Hạ Xuyên! Cuối cùng cậu cũng chịu vác mặt về rồi đấy à! Mấy ngày nay tôi sắp bị lũ nhóc quỷ sứ này làm cho phát điên lên rồi đây này!"
Người đàn ông mặc quân phục tác chiến xộc xệch, mái tóc bù xù như tổ quạ cùng bộ râu quai nón rậm rạp bước nhanh tới, ôm chầm lấy Hạ Xuyên một cái thật chặt. Đứng sừng sững ngay phía sau lưng ông ta là sáu chàng trai trẻ tuổi với vóc dáng cao lớn ngời ngời.
"Huấn luyện viên Hạ! Hai người đứng sau thầy chính là hai người mới mà thầy nhắc tới trong báo cáo đấy sao?" Một thanh niên với mái tóc đỏ rực nổi bật khẽ nheo đôi mắt sắc bén lại, ánh nhìn chăm chú quét từ trên xuống dưới người Giang Nguyên và Kỷ Nhung, hoàn toàn chẳng buồn che giấu sự thù địch và cảnh giác tột độ trong ánh mắt.
Hạ Xuyên khẽ mỉm cười giới thiệu: "Không sai đâu Cyril. Cậu đừng có nhìn hai đứa nó tuổi đời còn nhỏ mà coi thường, thực lực chiến đấu của hai người bọn họ thực sự vô cùng đáng gờm đấy."
Chàng trai tóc đỏ Cyril nghiêm túc quan sát Giang Nguyên và Kỷ Nhung thêm một lượt nữa. Ngoại trừ việc hai người này sở hữu gương mặt quá đỗi đẹp trai ra thì tạm thời cậu ta chẳng nhìn thấy có điểm gì đặc biệt ghê gớm cả. Cậu ta hất cằm nhìn hai người mới, cất giọng khiêu khích: "Tốt lắm! Để rồi tôi sẽ chống mắt lên xem hai cậu rốt cuộc có thực sự lợi hại như lời Huấn luyện viên Hạ tâng bốc hay không, xem hai cậu liệu có đủ bản lĩnh để đá văng một người trong số chúng tôi ra khỏi danh sách thi đấu chính thức hay không!
Hừ, đến lúc lên sàn đấu rồi sẽ rõ thôi! Trông cũng chỉ là cái mã ngoài mặt hoa da phấn ưa nhìn một chút chứ có cái đếch gì đặc biệt đâu, tôi cứ tưởng là quái vật ba đầu sáu tay nào ghê gớm lắm cơ đấy."
Giang Nguyên thầm nhủ trong bụng: Vừa mới chân ướt chân ráo bước lên thuyền mà độ thù hận đã bị kéo lên cao ngút ngàn thế này rồi sao!
Giữa nhóm sáu người, một cậu thiếu niên có gương mặt tròn trịa vô cùng đáng yêu bỗng bước vọt lên một bước, đôi mắt tròn xoe tràn đầy vẻ tò mò phấn khích ghé sát lại hỏi nhỏ: "Nghe đồn hai cậu từng đấm cho Huấn luyện viên Hạ đo sàn phải không? Có thật thế không vậy?!"
Giang Nguyên cạn lời: "..."
Đứng bên cạnh, Hạ Xuyên lập tức trợn trừng mắt bắn một cái nhìn tóe lửa về phía cậu nhóc đáng yêu kia: Bộ cái mặt già này của Hạ Xuyên tôi không cần thể diện nữa hay sao hả?!
Sáu người này đều là những sinh viên ưu tú nhất của Trường Quân Sự Đệ Nhất, được bí mật tuyển chọn từ cuối học kỳ trước để chuẩn bị cho đại hội cơ giáp. Vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ là bọn họ đã lập tức được chuyển thẳng lên chiến hạm Thần Mặt Trời để tham gia đợt tập huấn khắc nghiệt từ bấy đến nay, chưa từng quay trở lại trường học, bởi vậy dĩ nhiên bọn họ hoàn toàn không hề hay biết danh tính cũng như thực lực của Giang Nguyên và Kỷ Nhung.
Cả nhóm sáu người bọn họ đã cùng nhau kề vai sát cánh đổ mồ hôi sôi nước mắt suốt bao tháng ngày qua, tình cảm đồng đội sớm đã gắn kết sâu sắc. Giờ đây đùng một cái lại xuất hiện thêm hai kẻ ngoại lai chen ngang, đồng nghĩa với việc tổng quân số đặc huấn hiện tại lên tới tám người, trong khi danh ngạch chính thức tham gia giải đấu chỉ vỏn vẹn có bảy suất! Điều đó đồng nghĩa với việc... chắc chắn sẽ có một người trong số họ phải chịu cay đắng bị loại bỏ!
Người bị loại đó có thể là đồng đội của họ, mà cũng có thể là chính bản thân họ. Bởi thế, việc một bộ phận thành viên trong nhóm nảy sinh tâm lý bài xích và thù địch gay gắt đối với Giang Nguyên và Kỷ Nhung là điều hoàn toàn dễ hiểu, và Cyril chính là một trong số đó.
"Cố Bạch, cậu dẫn Giang Nguyên và Kỷ Nhung về phòng nghỉ ngơi đi." Hạ Xuyên trầm ngâm suy nghĩ một thoáng rồi lên tiếng phân phó: "Thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, mau chóng đi ngủ sớm đi. Bắt đầu từ ngày mai sẽ là chế độ huấn luyện địa ngục đấy."
"Rõ thưa thầy!" Cậu nhóc có gương mặt đáng yêu tên Cố Bạch lập tức dõng dạc nhận lệnh, sau đó tươi cười vẫy tay ra hiệu cho Giang Nguyên và Kỷ Nhung đi theo mình.
Trên đường đi dọc theo dãy hành lang kim loại sâu hun hút, Cố Bạch cẩn thận ngoái đầu nhìn lại phía sau. Sau khi đã đoan chắc chắn rằng bóng dáng của Huấn luyện viên Hạ Xuyên đã khuất hẳn, cậu ta mới quay sang nhìn hai người cười hì hì, không giấu nổi bản tính hóng hớt: "Hai đàn em ơi, hai cậu thực sự đã đấm gục cái lão Diêm Vương Hạ Xuyên đó thật hả?"
Kỷ Nhung điềm nhiên gật đầu: "Ừ."
Nhận được câu trả lời xác nhận chắc nịch từ miệng Kỷ Nhung, Cố Bạch lập tức ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Ha ha ha ha! Cái lão già ác ma đó thế mà cũng có ngày hôm nay cơ đấy! Đáng đời lắm, cười chết tôi mất thôi!
À mà này, mấy lời khiêu khích vừa rồi của Cyril hai cậu đừng để bụng làm gì nhé. Thực lực của cậu ấy trong nhóm sáu người chúng tôi luôn đứng ở tốp đầu, có bị loại thì cũng chẳng bao giờ tới lượt cậu ấy đâu. Nhưng tính Cyril xưa nay rất trọng tình cảm anh em đồng đội, sợ người khác bị loại nên mới nóng nảy nói năng khó nghe như vậy thôi. Thật ra bản chất cậu ấy tốt tính lắm, sau này tiếp xúc lâu ngày hai cậu sẽ hiểu, cậu ta thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng đấy."
Giang Nguyên và Kỷ Nhung khẽ gật đầu: "Chúng tôi hiểu mà."
Cố Bạch dẫn hai người dừng lại trước cánh cửa một căn phòng ngủ, chỉ tay vào tấm biển số: "Phòng 4-215 chính là phòng ngủ của chúng ta. Trên các chiến hạm quân sự thông thường, phòng của binh lính và học viên đều là phòng tiêu chuẩn bốn người ở. Ngoại trừ hai cậu ra thì phòng này hiện tại chỉ có tôi với Cyril đang ở thôi, từ nay về sau bốn chúng ta chính là bạn cùng phòng rồi nhé!"
Vừa nói, Cố Bạch vừa đưa ngón tay cái ấn nhẹ vào ô quét vân tay trên cánh cửa. Khóa cửa vang lên một tiếng "cạch" giòn giã rồi trượt mở sang một bên.
"Giang Nguyên mau vào đi nào!" Cố Bạch đẩy cửa ra, nghiêng đầu nhiệt tình mời gọi.
Cùng lúc đó, Cyril cũng vừa sải bước đi tới cửa. Nhìn thấy Giang Nguyên đang đứng trước cửa phòng, cậu ta liếc xéo một cái rồi khinh khỉnh mỉa mai: "Hừ, lại thêm một thằng công tử bột dở hơi nữa."
Cố Bạch lấy cùi chỏ huých nhẹ vào hông Cyril một cái, cười tủm tỉm trêu lại: "Cái hồi cậu mới bước chân lên tàu cũng suốt ngày giãy nảy lên không chịu ở chung phòng với người khác đấy thôi?"
Bị bạn bóc mẽ trúng tim đen, Cyril lập tức nghẹn họng câm nín: "..."
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Giang Nguyên đứng trước cửa lại mang vẻ mặt đầy hoang mang ngẩng đầu nhìn lên biển số phòng... Bởi vì số phòng hiển thị trong thông báo của cậu căn bản không phải là căn phòng này...
Giang Nguyên ngập ngừng lên tiếng: "Số phòng của tôi... dường như không phải là phòng này."
Cố Bạch nghe vậy liền ngơ ngác bước lại gần, ghé mắt nhìn vào màn hình thiết bị liên lạc đang hiển thị thông báo phân bổ phòng nghỉ của Giang Nguyên. Vừa nhìn thấy những con số hiển thị trên đó, toàn thân Cố Bạch bỗng chốc hóa đá, trố mắt nhìn trừng trừng vào Giang Nguyên với vẻ kinh nghi bất định, giọng run rẩy ngập ngừng: "Giang Nguyên này... cậu nói thật cho tôi biết đi... Cậu rốt cuộc là... 'thân thích ruột thịt' của vị đại lão quyền lực nào trong Quân bộ thế hả?..."
Giang Nguyên nghiêm túc lắc đầu: "Tôi làm gì có thân thích nào trong Quân bộ đâu."
Cố Bạch ôm đầu rên rỉ: "Cậu chắc chắn đang lừa tôi rồi..."
Cyril thấy phản ứng kỳ lạ của Cố Bạch cũng tò mò ghé đầu lại xem thử dòng tin nhắn trên máy Giang Nguyên. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy mã số phòng, đồng tử trong mắt cậu ta đột ngột co rút lại thành một chấm nhỏ —— Phòng 7-005?!
Cậu ta vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên bước chân lên chiến hạm Thần Mặt Trời, các sĩ quan quản lý đã phổ biến rất rõ ràng về quy chế phân khu: từ tầng 1 đến tầng 6 đều là khu vực phòng ngủ tập thể bốn người dành cho binh lính và học viên thông thường. Còn toàn bộ khu vực tầng 7... đó là khu phòng đơn cao cấp sang trọng chỉ dành riêng cho các sĩ quan mang quân hàm từ Thượng giáo trở lên mới có đủ tư cách lưu trú! Những căn phòng đó đều là phòng làm việc kiêm phòng ngủ riêng biệt của các chỉ huy cấp cao, chỉ có duy nhất một vài phòng trống đặc biệt được giữ lại làm phòng dự phòng chuyên dùng để tiếp đón các vị tướng lĩnh lãnh đạo Quân bộ ghé thăm tuần tra đột xuất!
Giang Nguyên vẫn ngơ ngác không hiểu: "Căn phòng này... có vấn đề gì bất thường sao?"
Cố Bạch bèn kiên nhẫn giải thích một lượt về cơ cấu phân bổ cấp bậc phòng ốc trên chiến hạm Thần Mặt Trời. Nghe xong lời giải thích, Giang Nguyên lại càng thêm mờ mịt chẳng hiểu ra làm sao: "Kỳ lạ thật đấy..."
Đúng lúc này, Kỷ Nhung đứng bên cạnh sau khi nghe xong toàn bộ lời giải thích của Cố Bạch bèn lặng lẽ móc chiếc máy liên lạc của mình ra xem thử. Hắn thầm nghĩ biết đâu bản thân mình cũng được đặc cách xếp vào ở căn phòng đơn sát vách với Giang Nguyên thì sao, ban nãy hắn cũng chưa kịp nhìn kỹ thông báo...
Thế nhưng khi ngón tay Kỷ Nhung lướt mở màn hình ra xem, trên thông báo điều động phòng nghỉ của hắn lại hiện lên những con số rõ ràng đến từng nét chữ: Phòng 4-215. Giống hệt một trăm phần trăm với biển số đang treo lù lù ngay trước mặt cánh cửa phòng này!
Khóe miệng Kỷ Nhung giật bắn liên hồi, cõi lòng tan nát gào thét: Rốt cuộc là do người cha Nguyên soái Chiến Thần của hắn chưa đủ tầm cỡ 'đại lão', hay là do bản thân hắn vừa bị cả thế giới lãng quên một cách có chọn lọc vậy trời?!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.