Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 33
Chương 33: Màn Kịch Của Kẻ Thảo Mai
Chương 33· 3.228 từMiễn phí
Chương 33: Màn Kịch Của Kẻ Thảo Mai
Giang Nguyên khẽ nhướng một bên mày, lạnh lùng nhìn Tống Di Thụy. Ban đầu khi thấy Tống Di Thụy chủ động tìm tới tận nơi xin lỗi, trong lòng cậu còn nghĩ ít nhiều người này vẫn còn sót lại chút liêm sỉ. Thế nhưng vừa nghe những lời giải thích lố bịch phía sau của hắn, cảm giác buồn nôn đối với kẻ đứng trước mặt càng lúc càng dâng trào tột độ.
Giang Nguyên giơ tay ra hiệu dừng lại, dứt khoát ngắt lời: "Tống Di Thụy, anh xem tôi là thằng ngốc đấy à?"
Tống Di Thụy thoáng sững sờ, khẽ gục đầu xuống, hai bàn tay siết chặt lấy nhau: "Giang Nguyên, em đừng giận, anh không hề có ý đó. Anh thực lòng chỉ muốn thành tâm tạ lỗi với em thôi, là do bản thân anh không cưỡng lại được sự khống chế của tin tức tố, anh..."
Giang Nguyên bật cười, nói chính xác hơn là bị chọc giận đến mức bật cười.
Tống Di Thụy thật sự coi nguyên chủ là kẻ khờ khạo hay sao? Đến nước này rồi mà vẫn còn dùng cái cớ nực cười như thế để lấp liếm cho mối quan hệ mờ ám giữa hắn và Thu Cảnh Minh. Nguyên chủ vì cùng lớn lên bên Tống Di Thụy từ thuở ấu thơ nên mang một lớp màng lọc thanh mai trúc mã quá dày, nhưng Giang Nguyên của hiện tại thì tuyệt đối không!
"Nực cười thật đấy."
Nghe tiếng cười nhạt đầy vẻ mỉa mai của Giang Nguyên, Tống Di Thụy càng thêm luống cuống hoảng loạn. Hắn cắn chặt môi dưới, ngước nhìn Giang Nguyên với đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào trong cổ họng: "Anh hối hận lắm, anh thực sự vô cùng hối hận..."
Nói đến đây, Tống Di Thụy vội lấy tay che ngang mắt, không muốn để Giang Nguyên nhìn thấy những giọt nước mắt nhu nhược của mình rơi xuống. Bởi dù hắn có hối hận đến cào gan xé ruột thì mọi thứ cũng đã quá muộn màng, Thu Cảnh Minh giờ đây đã trở thành gánh nặng trách nhiệm trói buộc cả đời hắn.
"Tống Di Thụy, bây giờ tôi thấy anh thật sự quá ghê tởm."
Nghe câu nói thản nhiên nhưng sắc lẹm của Giang Nguyên, thân thể Tống Di Thụy khẽ run lên bần bật. Sao Giang Nguyên lại có thể thốt ra những lời tàn nhẫn đến thế với hắn?
"Giang... Giang Nguyên..." Tống Di Thụy buông tay xuống, ánh mắt bàng hoàng không dám tin nhìn thẳng vào người đối diện. Hắn cay đắng nhận ra người thiếu niên trước mặt không chỉ thay đổi khí chất ngời ngời, mà ngay cả ánh mắt nhìn hắn cũng đã hoàn toàn đổi khác: trở nên xa lạ, lạnh băng và tràn ngập sự khinh miệt không buồn che giấu.
Giang Nguyên liếc xéo hắn một cái, lạnh lùng vạch trần: "Tống Di Thụy, đừng coi người khác như kẻ ngu ngốc. Kỳ phát tình của Omega bình thường kéo dài ba ngày liên tiếp. Cậu ta đến tìm tôi ở Trái Đất rồi mới phát tình, thế nhưng hai người các người trước đó đã ăn nằm với nhau rồi, thậm chí cậu ta còn mang thai! Nói cách khác, ngay từ trước khi cậu ta phát tình thì hai người đã lén lút vụng trộm từ bao giờ rồi.
Hai người các người đã thông đồng với nhau từ lâu. Nếu hai người yêu thương nhau thật lòng, tôi sẵn sàng chúc phúc cho hai người, chứ đó không phải là lý do để các người trơ trẽn dắt mũi và coi tôi như một trò hề."
Tống Di Thụy nghe vậy sắc mặt thoắt trắng bệch, lắc đầu nguầy nguậy, cuống cuồng thanh minh: "Không phải, Giang Nguyên em tin anh đi, những gì anh nói hoàn toàn là sự thật!"
Giang Nguyên nhướng mày, khẽ cười khẩy: "Tống Di Thụy, nếu anh đường đường chính chính thừa nhận thì tôi còn không đến mức khinh bỉ anh như thế này đâu. Dáng vẻ giảo biện của anh lúc này trông khó coi và hèn hạ lắm."
"Không, anh không hề lừa dối em mà! Hôm đó lúc anh mang cơm tới nhà em, thật... thật sự là..." Tống Di Thụy cuống quýt giãi bày. Hắn chẳng biết việc biện hộ này còn có tác dụng gì hay không, nhưng trong lòng hắn không cam tâm...
Thấy Tống Di Thụy vẫn một mực chối quanh chối co, Giang Nguyên chẳng còn chút kiên nhẫn nào để đôi co với hắn nữa: "Nếu anh đã quyết tâm không chịu thừa nhận thì tôi cũng lười phí lời với anh. Anh có thể biến đi được rồi."
"Không phải đâu Giang Nguyên, anh thề đấy, hôm đó anh thật sự vô tình gặp phải lúc Cảnh Minh phát tình, anh chưa từng muốn phản bội em..." Quá mức sốt ruột, Tống Di Thụy vội vàng bước lên một bước, vươn tay định chộp lấy bàn tay Giang Nguyên.
Thế nhưng gần như cùng một tích tắc, Kỷ Nhung đã nhanh như cắt kéo mạnh Giang Nguyên về phía sau mình, sau đó vung tay gạt phắt cánh tay của Tống Di Thụy ra, lạnh lùng thốt lên một chữ: "Cút."
Tống Di Thụy nhìn thấy Kỷ Nhung nắm chặt lấy cổ tay Giang Nguyên, bảo bọc cậu gọn gàng vào trong lồng ngực. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, ngọn lửa ghen tuông đã âm ỉ cháy trong lòng hắn, giờ đây chứng kiến cảnh tượng này, cơn giận dữ lập tức bùng nổ dữ dội: "Đây là chuyện riêng giữa tôi và Giang Nguyên, cậu lấy tư cách gì mà chen chân vào?!"
Kỷ Nhung lạnh lùng quét mắt nhìn Tống Di Thụy như nhìn một đống rác rưởi: "Ngươi căn bản không xứng với Giang Nguyên. Đến tận bây giờ ngay cả chút dũng khí để thừa nhận lỗi lầm ngươi còn không có, thế thì còn gì để nói nữa?
Không phải ai trên đời này cũng là kẻ ngốc. Cái cớ các người dựng lên nghe thì có vẻ xuôi tai đấy, để Giang Nguyên dù có nuốt nghẹn tức tối cũng buộc phải chấp nhận. Nhưng nếu ngươi muốn chia tay thì sao không nói thẳng ra? Việc gì phải giở cái trò đốn mạt bẩn thỉu đó sau lưng người khác? Đã vậy giờ còn vác mặt đến tận đây để làm người ta buồn nôn."
Tống Di Thụy chẳng buồn đôi co với Kỷ Nhung, chỉ tha thiết nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên. Thế nhưng vẻ chán ghét đến tột cùng trên khuôn mặt Giang Nguyên lại chẳng hề có lấy nửa phần che đậy, khiến trái tim hắn nhói buốt như bị dao cứa: "Giang Nguyên... em thật sự không tin anh sao?"
Giang Nguyên cạn lời: Mặt mũi người này sao có thể dày đến mức độ đó chứ!
Kỷ Nhung cũng chỉ biết lắc đầu khinh bỉ.
Đám bạn học đi theo hóng hớt nãy giờ vểnh tai nghe lén toàn bộ câu chuyện, cuối cùng cũng hiểu được ngọn ngành bi kịch! Người đàn ông đang đứng trước mặt bọn họ hóa ra chính là bạn trai cũ mà Giang Nguyên từng nhắc tới. Trước kia bọn họ vẫn luôn tò mò muốn biết rốt cuộc là kiểu Alpha xuất chúng thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của một người toàn năng như Giang Nguyên, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến người thật...
Phải thừa nhận rằng, thất vọng tràn trề!
Giang Nguyên về mọi mặt đều hoàn hảo vượt trội, thế nhưng mắt nhìn người chọn đối tượng lại tệ hại đến mức khó tin!
Đã thế gã Alpha này còn mặt dày đổ hết mọi tội lỗi phản bội lên đầu pheromone. Pheromone mà biết nói chắc cũng phải kêu oan thấu trời xanh! Lại còn bày đặt thanh minh rằng lúc lặn lội đến tìm Giang Nguyên thì bồ nhí của gã lại bất ngờ phát tình lần nữa. Cái cớ này rõ ràng là đang coi thường chỉ số thông minh của người khác!
"Vãi thật, đùa nhau à? Omega sau khi phân hóa thành niên thì kỳ phát tình kéo dài ít nhất cũng phải ba ngày, hơn nữa mỗi tháng chỉ có đúng một lần. Một tháng phát tình hai lần thì tôi chưa từng nghe thấy bao giờ đấy!"
"Ha ha ha ha, bố tôi là bác sĩ chuyên khoa mà còn chưa từng gặp ca nào như thế, nói chi là cậu!"
"Này người anh em, anh làm mất hết thể diện của cánh Alpha chúng tôi rồi đấy nhé! Ngoại tình cắm sừng người ta đã đành, dám làm mà không dám nhận. Pheromone nó đang khóc ròng vì bị đổ oan kìa, cái nồi này ai cõng cho nổi!"
Dương Khải huých nhẹ cùi chỏ vào người Bạch Minh, nhìn về phía bóng lưng Giang Nguyên rồi cười hì hì: "Ừm... rốt cuộc ngày xưa Giang Nguyên nhìn trúng cái tên này ở điểm nào không biết, phi logic thật sự. Nghĩ đi nghĩ lại... tự nhiên tôi thấy cơ hội của mình vẫn còn sáng sủa chán!"
Bạch Minh liếc xéo Dương Khải một cái, trêu chọc: "Cậu không sợ bị cậu ấy đè à? Cậu có đánh lại Giang Nguyên đâu, mà nhìn tướng Giang Nguyên thì đời nào chịu nằm dưới."
Dương Khải xoa xoa cằm, ánh mắt đăm đăm nhìn theo thân hình cao ráo, thẳng tắp của Giang Nguyên, tặc lưỡi: "Nếu đối phương là Giang Nguyên thì... tôi thấy mình nằm dưới cũng có sao đâu."
Mọi người nghe giọng điệu của Dương Khải có vẻ nghiêm túc thật thì một cậu bạn liền khoác vai Dương Khải cười lớn: "Dương Khải, cậu được lắm, tiến lên đi! Anh em hết lòng ủng hộ cậu!"
Dương Khải cười hề hề định phụ họa thêm vài câu, bỗng nhiên cảm thấy một luồng sát khí buốt giá từ phía sau lưng phóng thẳng tới, khiến toàn thân cậu ta nổi hết da gà ốc ác. Khoảnh khắc ấy, cậu ta có cảm giác như mình vừa bị một con dã thú khát máu nhắm trúng làm con mồi, kinh hãi đến run rẩy cả người!
Dương Khải vừa quay đầu lại thì bắt gặp nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm của Kỷ Nhung đang hướng về phía mình. Dương Khải gãi gãi đầu, thầm nghĩ chắc chỉ là do bản thân mình hoang tưởng sinh ra ảo giác mà thôi...
Ở một bên, Tống Di Thụy nghe rõ mồn một từng lời xì xào bàn tán của đám sinh viên xung quanh, sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng vô cùng khó coi!
Đặc biệt là khi nghe bọn họ thi nhau bảo rằng hắn không xứng với Giang Nguyên, trong lồng ngực hắn tựa như có một ngọn lửa ghen tức đang bùng cháy hừng hực!
Hắn không xứng sao?
Chẳng lẽ cái lũ nhãi ranh các người thì xứng đáng chắc? Giang Nguyên đến một cái liếc mắt còn chẳng thèm đoái hoài tới các người kìa!
Thế nhưng đồng thời, trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng ấm ức và nghẹn ngào. Cảm giác bị Giang Nguyên hiểu lầm... bị người mình yêu tuyệt đối không tin tưởng khiến hắn đau đớn đến quặn thắt tâm can. Trước kia Giang Nguyên luôn tin tưởng hắn vô điều kiện, bất kể hắn nói gì hay làm gì. Vậy tại sao lần này cậu không thể tin hắn thêm một lần nữa? Hắn thực sự... thực sự là vô tình vướng phải lúc Thu Cảnh Minh phát tình cơ mà!
"Giang Nguyên..." Tống Di Thụy mấp máy môi, miệng đắng ngắt. Hắn chẳng biết phải giải thích thế nào cho thấu đáo. Cái ngày ở nhà họ Giang, hắn thực sự đã bị mùi hương pheromone ấy thao túng lý trí. Dù rằng rất kỳ lạ... lần phát tình đó của Cảnh Minh chỉ kéo dài vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, nhưng đó quả thực là lần đầu tiên trong đời hắn bị bản năng động vật chi phối mãnh liệt đến thế. Giữa làn sương pheromone bùng nổ đặc quánh, hắn hoàn toàn mất kiểm soát bản thân, thuận theo bản năng hoang dã mà cắn vỡ tuyến thể đánh dấu người kia.
...
Trên vỉa hè cách đó không xa, một Omega xinh xắn với mùi hương ngọt ngào như có như không vương vấn quanh người đang rảo bước đi tới. Cậu ta vừa xuất hiện đã lập tức thu hút không ít ánh nhìn tò mò của những Alpha đi ngang qua.
Omega này dĩ nhiên chính là Thu Cảnh Minh. Thu Cảnh Minh đời nào lại chịu ngoan ngoãn nghe lời Tống Di Thụy ngồi ở khách sạn chờ đợi, cậu ta làm gì có thứ kiên nhẫn ấy! Huống hồ, việc quyến rũ và giật lấy Tống Di Thụy từ tay Giang Nguyên chính là kiệt tác tâm đắc nhất trong cuộc đời cậu ta.
Giang Thiên Tắc tức giận, Giang Nguyên đau khổ, nhưng điều đó chẳng hề gì. Bọn họ càng căm phẫn, càng đau đớn thì cậu ta lại càng hả hê sung sướng, từng tế bào trong cơ thể dường như đều đang reo hò phấn khích. Thế nhưng ngay khi bước đến gần cổng trường...
"Anh, thật, sự, rất, hối, hận."
Bốn chữ ngắn ngủi thốt ra từ miệng Tống Di Thụy tựa như những nhát dao nhọn hoắt đâm thẳng vào tim Thu Cảnh Minh! Không, Tống Di Thụy nói ra câu đó chỉ là để dỗ dành Giang Nguyên, chỉ nhằm giúp Giang Nguyên giữ lại chút thể diện mà thôi!
Lại nghe tiếp những lời chất vấn đanh thép cùng sự hoài nghi sắc bén của Giang Nguyên, Thu Cảnh Minh cảm thấy hai bên má mình nóng bừng rát bỏng. Mà lúc này, Tống Di Thụy dường như cũng đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, im lặng không đáp. Cõi lòng Thu Cảnh Minh bỗng chốc rơi vào hoảng loạn tột độ!
Nếu để Tống Di Thụy phát hiện ra hôm đó là do cậu ta cố tình canh đúng thời điểm rồi lén uống thuốc kích dục, thì dẫu sau này hai người có ở bên nhau đi chăng nữa, trong lòng hắn chắc chắn sẽ luôn có một vết gợn gai góc không bao giờ xóa nhòa.
Cái tên Giang Nguyên này trước nay chẳng phải luôn thờ ơ, không thèm để ý đến những tiểu tiết vụn vặt sao? Tại sao lần này lại trở nên tinh tường, sắc sảo đến như vậy?
Phải biết rằng trước kia cậu ta từng làm bao nhiêu chuyện lén lút sau lưng, nửa năm qua không ít lần tán tỉnh đưa tình với Tống Di Thụy, thậm chí rất nhiều lần bị Giang Nguyên bắt gặp tại trận. Cậu ta chỉ cần nhẹ nhàng bịa ra một lý do đơn giản là Giang Nguyên đã tin sái cổ, chưa từng mảy may nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu ta và Tống Di Thụy.
Đã thế mỗi lần như vậy, Giang Nguyên còn tỏ vẻ người anh trai ân cần dặn dò cậu ta phải chú ý cẩn thận...
Giang Nguyên thực sự không muốn phí thêm lời nào với Tống Di Thụy, nhưng Tống Di Thụy lại cứ đứng trơ ra đó không chịu rời đi. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào khoảng lặng im phăng phắc.
"Anh hai..."
Đột nhiên, một giọng nói non nớt cất lên phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Tiếng gọi "anh hai" trong trẻo, mang theo ngữ điệu mềm mỏng dịu dàng, gương mặt của Thu Cảnh Minh bất ngờ xuất hiện trước mắt Giang Nguyên.
"Anh hai, anh Thụy nói hoàn toàn là sự thật đấy ạ! Hôm đó em thật sự phát tình, anh Thụy không hề lừa dối anh đâu! Em thật lòng muốn trả lại anh Thụy cho anh, nhưng mà em..." Thu Cảnh Minh đưa bàn tay run rẩy khẽ vuốt ve bụng mình, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài lã chã trên gò má. Kết hợp cùng gương mặt mong manh yếu đuối khiến cậu ta trông tội nghiệp và đáng thương đến nghẹn lòng.
Thấy Thu Cảnh Minh đột ngột xuất hiện, Tống Di Thụy nhíu mày lo lắng: "Cảnh Minh, sao em lại đến đây?"
"Em... em vẫn muốn được trực tiếp đến gặp anh hai để nói lời xin lỗi. Hơn nữa hôm đó nếu không nhờ có anh hai kịp thời đưa em vào phòng thì em... em đã sớm bị người ta..." Nói đến đây, Thu Cảnh Minh chỉ còn biết nức nở nghẹn ngào, những lời phía sau dường như nghẹn lại trong tiếng khóc nấc.
Cậu ta khóc lóc một hồi rồi lại ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Giang Nguyên, tha thiết nói: "Dù anh hai có nghĩ thế nào đi nữa thì em và anh Thụy thực sự không cố ý lừa dối anh. Em từ trước đến nay vẫn luôn thầm thích anh Thụy, nhưng em biết rõ anh Thụy là vị hôn phu của anh. Anh hai lúc nào cũng ưu tú, xuất chúng như vậy, cả đời này em cũng chẳng thể nào đuổi kịp anh, cho nên em chưa từng dám mơ tưởng xa vời...
Thế nhưng xin anh hãy tin tưởng vào tình cảm mà anh Thụy dành cho anh! Anh ấy thực sự rất yêu anh... Tất cả đều là lỗi tại em, đáng lẽ em không nên nhờ anh Thụy mang cơm trưa đến cho em..."
Lắng nghe những lời giãi bày đẫm nước mắt của Thu Cảnh Minh, trái tim Tống Di Thụy lại trỗi dậy niềm xót xa khôn nguôi. Đứa trẻ này đã chịu bao điều tiếng như vậy rồi mà lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho hắn. Chuyện xảy ra ngày hôm đó bản thân hắn cũng phải gánh một phần trách nhiệm lớn, hơn nữa trước ngày hôm đó... hắn và Thu Cảnh Minh quả thực cũng chẳng hề trong sạch chút nào.
Đám sinh viên đứng xung quanh chứng kiến cậu em nuôi nước mắt tuôn như mưa rào thì đồng loạt há hốc mồm kinh ngạc. Màn kịch này là sao đây trời?!
Cách xưng hô này nghe sao mà quái đản thế nhỉ!
Anh hai ư?
Cậu Omega này thế mà lại gọi Giang Nguyên là anh hai!
Mọi người đưa mắt nhìn nhau đầy sững sờ. Rốt cuộc đây là vở kịch gia đình cẩu huyết luân lý gì thế này? Đã ngoại tình cắm sừng người yêu thì chớ, lại còn dan díu vụng trộm với chính em trai nuôi của người ta?!
Tất cả mọi người đồng loạt ném về phía Tống Di Thụy những ánh mắt khinh miệt đến tận cùng. Gã đàn ông này thực sự quá mức đốn mạt và tởm lợm!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.