Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 29
Chương 29: Sự Thật Đằng Sau Và Phán Quyết Của Người Cha
Chương 29· 7.187 từMiễn phí
Chương 29: Sự Thật Đằng Sau Và Phán Quyết Của Người Cha
Tại sao lại như vậy?
...
Đầu óc Thu Cảnh Minh lúc này quay cuồng như một mớ hồ nhão hỗn độn, hai đầu gối mềm nhũn không còn chút sức lực. Ngửi thấy mùi hương tin tức tố Alpha quen thuộc nồng nặc lan tỏa trong không khí, gương mặt đỏ ửng phong tình của cậu ta vẫn ngơ ngác dõi theo bóng lưng Giang Nguyên vừa khuất sau cánh cửa.
Cạch.
Cánh cửa phòng khách sạn khép chặt lại. Mùi hương tin tức tố Omega bên trong căn phòng càng lúc càng trở nên đặc quánh nồng nàn. Tống Di Thụy dưới sự chi phối mãnh liệt của tình nhiệt bản năng, bàn tay run rẩy vươn ra vuốt ve khắp cơ thể trắng nõn mịn màng của thiếu niên, hoàn toàn không hề nhận ra những biến chuyển kỳ lạ trong tâm trí của người đang nằm trọn trong lòng mình.
Theo sự dâng trào không thể ngăn cản của tin tức tố, hơi thở nóng bỏng của hai thân thể nhanh chóng quấn quýt lấy nhau không rời.
Ở phía bên ngoài hành lang, Giang Nguyên sau khi khép chặt cánh cửa phòng lại rốt cuộc cũng có thể trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm. Việc hai người kia lén lút qua lại với nhau quả thực nằm ngoài mọi dự đoán ban đầu của cậu. Đối với linh hồn nguyên chủ tội nghiệp trước đây thì đây tuyệt đối là một thảm kịch tan nát cõi lòng, thế nhưng đối với một linh hồn người ngoài vừa tiếp quản thân xác này như cậu thì đây lại chính là đại hỷ sự trời ban ngàn năm có một.
Giang Nguyên khẽ thở dài thườn thượt một hơi. Sức mạnh của tin tức tố quả thực có thể dễ dàng biến một con người có lý trí thành một loài dã thú điên cuồng mất kiểm soát! Vừa rồi trong cơn nguy cấp vội vã đưa Thu Cảnh Minh thoát khỏi nanh vuốt của đám đông, hiện tại Marin và Armand vẫn đang phải ở dưới sảnh khách sạn thu dọn mớ tàn cuộc hỗn độn...
Giang Nguyên đau đầu đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Suốt dọc đường từ sảnh dưới lên tới tầng phòng này, số lượng Alpha bị cậu và Kỷ Nhung hợp lực đập cho tơi bời hoa lá không dưới hai mươi người. Dẫu biết rằng lúc ra tay hai người bọn họ vẫn còn giữ chừng mực nhất định, nhưng xét cho cùng căn nguyên của vụ náo loạn này đều bắt nguồn từ đứa em nuôi Thu Cảnh Minh mà ra. Cậu bắt buộc phải đích thân xuống sảnh gửi lời xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho những người vừa bị đánh oan.
Giang Nguyên khẽ khàng đóng nốt cánh cửa đệm bên ngoài, sải bước ra khỏi phòng khách sạn.
Kỷ Nhung đang đứng tựa lưng vào tường nơi hành lang liền khẽ quay đầu nhìn về phía Giang Nguyên.
Khuôn mặt của Giang Nguyên vốn thừa hưởng trọn vẹn nguồn gen ưu tú tuyệt mỹ từ cha mẹ Alpha và Omega của mình: diện mạo khôi ngô tuần tú, vóc dáng cao ráo đĩnh bạt hiên ngang, từng đường nét góc cạnh trên gương mặt đều toát lên vẻ anh tuấn phi phàm. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ Giang Nguyên khẽ cau mày với vẻ phiền muộn trầm ngâm, Kỷ Nhung ở một bên vẫn cảm thấy người này đẹp đẽ rung động lòng người đến vô cùng.
Kỷ Nhung thật sự không tài nào hiểu nổi tại sao tên Tống Di Thụy kia lại có thể dễ dàng bị tin tức tố thao túng đầu óc, để rồi làm ra chuyện đồi bại vượt rào với chính đứa em trai của người yêu mình như thế.
Chẳng phải chỉ là chút mùi hương tin tức tố thôi sao?
Chỉ cần có định lực, cắn răng nhẫn nhịn một chút là sẽ vượt qua được kia mà!
Chẳng phải ban nãy đứng trước mùi hương Omega nồng nặc ấy, bản thân anh vẫn hoàn toàn điềm tĩnh không hề mảy may dao động đó sao?
Kỷ Nhung ở trong lòng âm thầm nảy sinh định kiến khinh bỉ tột cùng đối với Tống Di Thụy, hoàn toàn quên mất rằng mấy ngày hôm trước, kẻ đối diện với một Beta bình thường như Giang Nguyên mà lại mất khống chế tin tức tố đến mức sáng nào cũng phải ngồi giặt quần lót rốt cuộc là ai!
Vừa bước chân ra ngoài, Giang Nguyên liền trông thấy Kỷ Nhung đang co một chân tựa lưng vào tường, chân kia duỗi thẳng tắp, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng tắp đang đăm đăm nhìn mình. Giang Nguyên chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, cất tiếng hỏi: "Nhìn tôi làm gì thế?"
Kỷ Nhung rảo nhanh hai bước tiến lại gần, hàng chân mày khẽ nhíu lại lo lắng: "Cậu... vẫn ổn chứ?"
Giang Nguyên thản nhiên: "Tôi không sao cả."
Kỷ Nhung lặng lẽ nhìn sâu vào mắt Giang Nguyên, sâu trong ánh mắt ấy vẫn đong đầy sự lo lắng và xót xa không cách nào che giấu nổi.
"Mục An và Kế Dương đâu rồi?" Giang Nguyên đưa mu bàn tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, thuận miệng hỏi.
Kỷ Nhung đáp: "Bọn họ đã xuống lầu từ trước rồi. Mấy gã Alpha bị chúng ta đánh ban nãy đang tụ tập làm loạn ở dưới sảnh."
Giang Nguyên: "..."
Giang Nguyên giơ mu bàn tay gõ nhẹ lên trán mình một cái, khẽ nhún vai bất lực: "Thật là phiền toái hết sức. Đi thôi, chúng ta mau xuống dưới xem sao."
Kỷ Nhung ngập ngừng: "... Cậu thật sự không sao đấy chứ?"
Giang Nguyên khẳng định: "Thật mà."
Kỷ Nhung sải bước đi theo sau lưng Giang Nguyên xuống lầu. Ánh mắt anh dán chặt vào góc nghiêng gương mặt góc cạnh sắc sảo của Giang Nguyên, thoáng ngẩn ngơ xuất thần. Nửa bên gương mặt của Giang Nguyên lúc này đang chìm vào mảng bóng tối nơi ánh đèn thang máy không rọi tới, nét mặt hiện rõ vẻ sốt ruột lo toan. Vào lúc này, Giang Nguyên thậm chí còn chẳng có lấy nửa giây để đau buồn cho bản thân, chính tay cậu vừa phải đẩy người bạn trai Alpha của mình vào vòng tay đứa em trai Omega, giờ đây lại phải tất bật chạy đi giải quyết hậu quả cho hai kẻ bội bạc ấy.
Nghĩ đến những điều đó, trong lòng Kỷ Nhung bỗng dâng lên một nỗi thôi thúc mãnh liệt muốn được dang tay ôm chặt lấy Giang Nguyên vào lòng. Anh khẽ vươn một bàn tay ra, đầu ngón tay vừa chạm nhẹ vào tay Giang Nguyên thì... đinh —— tiếng chuông thang máy bỗng vang lên giòn giã, cửa thang máy từ từ mở ra.
Giang Nguyên sải bước bước ra ngoài, hơi nghiêng người ngoái đầu gọi người phía sau: "Kỷ Nhung, mau ra đi."
Kỷ Nhung chẳng kịp đắn đo, lập tức thu lại bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng của mình vào túi quần, rảo bước nhanh đuổi kịp bóng lưng Giang Nguyên. Hai người cùng nhau tiến thẳng ra đại sảnh khách sạn.
Armand và Marin từ nãy đến giờ vẫn luôn túc trực ở dưới sảnh để hỗ trợ xử lý mớ bòng bong. Dưới sự hòa giải tích cực của các nhân viên khách sạn, phần lớn các Alpha bị đánh do vết thương chỉ ngoài da không quá nghiêm trọng, hơn nữa mục đích ban đầu của nhóm Giang Nguyên cũng là để ngăn chặn tình thế xấu đi nên đối phương cũng không muốn làm to chuyện. Lại thêm việc sự cố xảy ra bên trong khuôn viên khách sạn nên phía khách sạn đã đứng ra nhận bồi thường toàn bộ chi phí y tế, thế nên sau một hồi được Armand và Marin khuyên can dỗ dành, đám đông phần lớn đã chịu giải tán ra về.
Hiện tại bên trong đại sảnh chỉ còn lại ba người cuối cùng vẫn kiên quyết đứng lại không chịu rời đi.
Giang Nguyên đưa ánh mắt đầy vẻ cảm kích nhìn sang Armand và Marin, vừa bước tới liền chân thành nói lời cảm ơn. Hai người vội vã xua tay bảo anh em với nhau không cần phải khách sáo như vậy.
Mấy người bạn Omega đi cùng Mục An lúc này đều đã rời đi từ trước. Dù sao thì đại sảnh khách sạn lúc này vẫn còn vương vấn mùi tin tức tố Alpha hỗn loạn khiến bọn họ cảm thấy bất an lo sợ.
Lúc này Mục An đang đứng ở một góc riêng cầm thiết bị liên lạc nói chuyện to nhỏ với ai đó, dường như đang cẩn thận dò hỏi điều gì...
Giang Nguyên vốn định bước qua nói lời cảm ơn với Mục An, nhưng thấy đối phương đang bận nghe điện thoại nên không tiện tiến tới quấy rầy. Cậu liền quay người đi thẳng về phía ba người đang đứng tranh luận gay gắt với quản lý khách sạn.
Nhận thấy Giang Nguyên bước tới, ba người nọ lập tức dừng cuộc trò chuyện lại.
Vừa bước tới trước mặt họ, Giang Nguyên liền cúi đầu cất lời xin lỗi chân thành trước.
Hai gã Alpha trong số đó vừa nhìn thấy mặt Giang Nguyên liền nổi cơn thịnh nộ chỉ thẳng vào mặt cậu mắng xối xả một tràng. Ngoài tiền bồi thường thuốc men do khách sạn chi trả, bọn họ còn lớn tiếng yêu cầu Giang Nguyên phải bồi thường thêm cho mỗi người một khoản năm nghìn tinh tệ gọi là tổn thất tinh thần.
Giang Nguyên ngẫm nghĩ một thoáng, tự nhẩm tính số dư trong tài khoản cá nhân của mình vẫn còn đủ, liền dứt khoát rút thiết bị ra thao tác chuyển ngay hai khoản tiền bồi thường vào tài khoản của hai gã kia, nhanh chóng tống khứ hai tên Alpha có lối sống bê tha này đi cho khuất mắt.
Sau khi chuyển tiền xong xuôi cho hai kẻ nọ, Giang Nguyên liền ngẩng đầu nhìn sang người thứ ba vẫn đang đứng lặng lẽ trong sảnh. Cậu cất giọng nhã nhặn: "Phiền anh mở mã nhận tiền trên thiết bị liên lạc ra một chút, tôi sẽ chuyển khoản bồi thường cho anh ngay ạ."
Trong lúc cất lời, Giang Nguyên mới bắt đầu để ý kỹ diện mạo của người đàn ông trước mắt. Người này có vóc dáng thấp hơn các Alpha thông thường tới hơn nửa cái đầu, hoàn toàn trái ngược với thể hình to lớn vạm vỡ của Alpha, khung xương người này khá mảnh khảnh thanh tú, thoạt nhìn càng giống một Omega hơn.
Người đàn ông có khí chất nho nhã này tầm khoảng ngoài ba mươi tuổi, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng thanh mảnh, trang phục trên người vô cùng chỉnh tề sang trọng, rõ ràng là một nhân vật thuộc tầng lớp tinh anh trong xã hội. Điểm trừ duy nhất trên gương mặt trí thức ấy lúc này chính là một vết bầm tím khá rõ nơi khóe miệng.
Người đàn ông trung niên tinh anh nghe thấy lời đề nghị của Giang Nguyên thì hàng chân mày khẽ nhíu lại thành hình chữ bát ngược, trầm giọng xua tay nói: "Tôi ở lại đây không phải là để đòi tiền cậu, tôi không phải là Alpha."
Giang Nguyên ngơ ngác: "Vậy thì..."
Người đàn ông giơ tay đẩy nhẹ gọng kính trên mũi, nghiêm giọng hỏi: "Cậu Omega vừa phát tình ban nãy... là em trai của cậu đúng không?"
Giang Nguyên gật đầu: "Vâng, đúng vậy ạ."
Người đàn ông đanh giọng: "Người nhà các cậu làm ăn kiểu gì mà lại có thể để một Omega đang trong kỳ phát tình tự tiện chạy lung tung ngoài đường như thế hả? Cậu có biết hành vi đó nguy hiểm đến tính mạng của chính cậu ta và toàn xã hội đến mức nào không?!"
Giang Nguyên không muốn tìm lý do biện minh, chỉ biết cúi đầu thành khẩn nhận lỗi: "Tôi thật sự xin lỗi anh."
Nghe thấy lời xin lỗi của Giang Nguyên, người đàn ông mím chặt môi thành một đường thẳng tắp, gương mặt tràn ngập vẻ răn đe "hận sắt không thể thành thép" mà gắt lên: "Các cậu có biết để một Omega có thể đường hoàng bước chân ra khỏi gia đình, tự do hòa nhập và cống hiến cho xã hội như ngày hôm nay, đã phải đánh đổi bằng xương máu và sự nỗ lực của bao nhiêu thế hệ đi trước hay không?!
Hiện tại trong xã hội vẫn còn tồn tại rất nhiều phần tử Alpha cực đoan luôn tìm mọi cách đòi đẩy Omega quay trở lại bốn bức tường gia đình! Sự việc bê bối ngày hôm nay nếu như bị đám người đó tóm được, bọn chúng nhất định sẽ dùng nó làm cái cớ để công kích toàn bộ giới Omega chúng ta, ép chúng ta phải từ bỏ sự nghiệp để quay về làm cỗ máy sinh đẻ cho bọn chúng một lần nữa!"
Giang Nguyên: "..."
Biểu cảm trên gương mặt người đàn ông vô cùng nghiêm nghị và phẫn nộ, hiển nhiên đối với sự cố vô trách nhiệm ngày hôm nay ông cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc, ngữ điệu nói chuyện vì thế cũng ngày càng gay gắt đanh thép hơn. Kỷ Nhung đứng bên cạnh nhìn không lọt tai liền bước lên nửa bước, trầm giọng mở lời giải thích rõ ngọn ngành sự việc bất khả kháng. Thế nhưng vừa thấy Kỷ Nhung áp sát lại, người đàn ông nọ như con mèo bị giẫm phải đuôi, vội vã lùi nhanh lại mấy bước để giữ khoảng cách tuyệt đối với Alpha.
Chứng kiến phản xạ và biểu cảm ấy của đối phương, Giang Nguyên lập tức chắc chắn một trăm phần trăm người đàn ông này đích thị là một Omega thuộc tầng lớp trí thức tiến bộ.
Sau khi nghe xong lời giải thích cặn kẽ từ Kỷ Nhung, sắc mặt người đàn ông lúc này mới dịu bớt đôi phần. Cuối cùng, ông nghiêm túc căn dặn Giang Nguyên nhất định phải giám sát chặt chẽ việc tiêm thuốc ức chế cho người nhà, sau đó mới xoay người rời đi.
Giải quyết xong rắc rối với các nạn nhân, Giang Nguyên lại tiếp tục bị viên quản lý khách sạn lôi ra mắng mỏ khiển trách một trận té tát vì tội gây rối trật tự. Về khoản bồi thường cơ sở vật chất hư hại cho khách sạn, toàn bộ số tiền đều do Kỷ Nhung chủ động đứng ra quẹt thẻ thanh toán ứng trước.
Sau khi dàn xếp êm đẹp mọi chuyện, Giang Nguyên lúc này mới có thể thở phào một hơi: "Cuối cùng cũng xong xuôi rồi. Kỷ Nhung à, số tiền ban nãy cậu thanh toán hộ, đợi mấy hôm nữa tôi xin tiền ba mẹ rồi sẽ chuyển trả lại cho cậu đầy đủ nhé."
Kỷ Nhung vung tay quẹt thẻ xong liền quay sang xua tay với Giang Nguyên, nhẹ giọng: "Không cần vội đâu, bao giờ có thì trả cũng được."
Giang Nguyên chân thành: "Cảm ơn cậu nhé, hôm nay may mà có mọi người ở đây trợ giúp."
Marin và Armand đứng bên cạnh thấy mọi rắc rối cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa, liền đưa tay quẹt sạch mồ hôi trên trán, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Đợi cho Mục An vừa kết thúc cuộc gọi điện thoại bước lại gần, Marin liền ngước cổ lên làm bộ mặt trêu chọc nói: "Kỷ Nhung này, chiều nay lúc cậu giúp Giang Nguyên đưa em trai lên phòng, hình như cậu hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi mùi tin tức tố ngọt ngào kia đúng không?!"
Kỷ Nhung điềm tĩnh đáp: "Từ nhỏ tôi đã được huấn luyện nghiêm ngặt về khả năng chống lại tin tức tố của Omega rồi."
Nghe thấy câu trả lời ấy của Kỷ Nhung, Giang Nguyên khẽ nghiêng đầu nhìn sang anh, trong lòng âm thầm tự hỏi rốt cuộc Kỷ Nhung đã phải trải qua những bài huấn luyện "phi nhân tính" khắc nghiệt đến mức nào. Phải biết rằng mùi tin tức tố của một Omega đang phát tình đối với một Alpha bình thường chẳng khác nào một liều xuân dược chí mạng tàn khốc nhất, vậy mà Kỷ Nhung lại có thể duy trì được sự bình tĩnh tuyệt đối suốt toàn bộ quá trình hỗn loạn ấy.
Người khác thì không hay biết, chứ bản thân Giang Nguyên khi ở trong phòng kín đã tận mắt chứng kiến Thu Cảnh Minh chủ động vươn hai tay quyến rũ mời gọi Kỷ Nhung!
Lời mời gọi dâng hiến trực diện từ một Omega xinh đẹp đang phát tình như thế, một Alpha thông thường tuyệt đối không đời nào chống cự nổi!
Lúc này Marin đứng bên cạnh liền lẩm bẩm than thở: "Thảo nào... Hèn chi ban nãy vừa ngửi thấy cái mùi hương ngọt lịm ấy là toàn thân tao đã khô nóng như muốn nổ tung lồng ngực rồi, may mà vắt chân lên cổ chạy nhanh, chứ nếu chậm một bước thì trong số mấy thằng Alpha bị đập tơi bời hoa lá dưới này chắc chắn phải có thêm phần của tao nữa."
Ngay trong lúc mấy người đang rôm rả trò chuyện, Mục An ở bên cạnh vừa ngắt kết nối cuộc gọi liền cất bước đi tới, biểu cảm trên gương mặt cậu ta bỗng nhiên trở nên vô cùng kỳ quái và phức tạp.
"Xong xuôi rồi à anh?" Giang Nguyên nhận thấy Mục An đã tắt máy liền sải bước nhanh tới gần: "Hôm nay thực sự rất cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp đỡ!"
Mục An khẽ lắc đầu. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên, đôi môi mấp máy ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Dưới sự đùn đẩy và nháy mắt liên tục của đám bạn Marin, nhiệm vụ cao cả đưa Mục An an toàn trở về trường đại học dĩ nhiên được trao trọn vẹn cho Armand. Trong lòng Armand lúc này sướng rơn như mở cờ, khuôn mặt rạng rỡ không giấu nổi vẻ đắc ý!
Mục An cất bước đi theo Armand chuẩn bị rời khỏi khách sạn, nhưng vừa đi được hai bước, cậu ta bỗng nhiên khựng lại, rồi dứt khoát quay ngoắt người bước thẳng về phía nhóm Giang Nguyên vẫn đang đứng tại chỗ.
"Giang Nguyên!"
Bất ngờ bị Mục An cất tiếng gọi giật ngược lại, Giang Nguyên quay đầu lại với vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Dạ? Anh còn có chuyện gì sao ạ?"
Mục An thoáng ngập ngừng một giây, sau đó hít sâu một hơi dài đầy quyết tâm: "Giang Nguyên à, ban nãy anh vừa gọi điện thoại thỉnh giáo một người bạn thân học ngành y của anh... Anh cảm thấy có một chuyện vô cùng hệ trọng mà nhất định cậu phải biết rõ chân tướng!"
Giang Nguyên ngơ ngác: "?"
Với tư cách là một Omega sở hữu tâm tư tỉ mỉ tinh tế, lại vừa mới đích thân trải qua cảm giác đau đớn khi bị người yêu cắm sừng phản bội, Mục An tự nhiên hiểu rõ những uẩn khúc bất thường trong sự việc ngày hôm nay hơn hẳn đám Alpha và Beta đầu óc đơn giản kia. Vừa rồi sau khi chạy thoát xuống sảnh, trong lúc đứng chờ rảnh rỗi, cậu ta đã xâu chuỗi lại toàn bộ diễn biến và nhận ra có quá nhiều điểm phi lý không hợp với lẽ thường, thế nên mới lập tức gọi điện cho chuyên gia y tế để kiểm chứng suy đoán của mình.
Mục An hít sâu một hơi. Mặc dù biết những lời mình sắp nói ra sẽ chẳng khác nào những mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim người đối diện, thế nhưng bản thân từng nếm trải nỗi đau bị phản bội, nhìn thấy Giang Nguyên phải chạy đôn chạy đáo lo lót giải quyết hậu quả cho hai kẻ bội bạc kia, cõi lòng cậu ta càng dâng lên sự bất bình phẫn nộ thay cho Giang Nguyên. Cậu ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy Giang Nguyên phải đội chiếc sừng này một cách mờ mịt ngu ngơ, không minh không bạch!
Dẫu cho có bị cắm sừng đi chăng nữa, thì cũng phải hiểu rõ rốt cuộc bản thân bị cắm sừng từ bao giờ và bằng cách nào!
Cứ nghĩ đến cảnh tượng hai kẻ cẩu nam nam kia lúc này vẫn đang ở trên căn phòng ngủ do chính tay Giang Nguyên đứng ra thuê để lăn lộn hoan lạc với nhau, Mục An lại tức giận đến run cả người. Cùng là những nạn nhân bị cắm sừng, nỗi đồng cảm sâu sắc khiến cậu ta không thể ngồi yên!
Giang Nguyên rũ mắt nhìn Mục An, kiên nhẫn chờ đợi đối phương mở lời.
Mục An hít một hơi thật sâu, rành rọt phân tích: "Một Omega sau khi bước vào độ tuổi trưởng thành, mỗi tháng đều sẽ trải qua một kỳ phát tình định kỳ. Độ tuổi trưởng thành của Omega thông thường được giới định vào khoảng mười tám tuổi, độ chênh lệch thời gian giữa các cá nhân thường không quá lớn."
Giang Nguyên khẽ gật đầu, những kiến thức sinh học cơ bản này cậu đều đã từng đọc qua trong ký ức của nguyên chủ.
"Kỳ phát tình đầu tiên ở tuổi mười tám được gọi là 'sơ tình'. Khi cơ thể bắt đầu phát tán ra mùi tin tức tố ngọt ngào nhàn nhạt, chỉ cần kịp thời tiêm một liều thuốc ức chế vào người là Omega sẽ có thể êm thấm vượt qua mà không bị rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Dĩ nhiên cũng không loại trừ trường hợp một số Omega lần đầu sử dụng thuốc ức chế sai cách dẫn tới việc phát tình bùng nổ.
Thế nhưng, ban nãy em trai cậu lại khóc lóc nói rằng nó vì phát tình đột ngột nên mới ngủ cùng cái tên Tống Di Thụy kia, hơn nữa hiện tại trong bụng nó đã mang thai rồi! Cậu phải nhớ kỹ một điều cốt tử này: Một Omega sau khi đã thụ thai thành công thì tuyệt đối sẽ không bao giờ phát tình nữa!"
Giang Nguyên: "..."
Mục An lén lút liếc nhìn biểu cảm của Giang Nguyên, thấy cậu vẫn giữ được vẻ bình thản không có hành vi quá khích, cậu ta liền tiếp tục bóc tách: "Thế nên vấn đề mấu chốt ở đây là: Bất kể em trai cậu thực sự có thai hay không có thai, thì Giang Nguyên à... chiếc sừng trên đầu cậu sớm đã xanh rì từ lâu lắm rồi!"
Giang Nguyên nhướng mày: "?"
Mục An bóc tách từng lớp từng lớp lang một cách sắc bén: "Hôm nay em trai cậu bỗng nhiên phát tình dữ dội như thế, điều này chứng minh lời giải thích của bọn họ hoàn toàn là giả dối! Cái tên Alpha khốn nạn kia căn bản không phải vì gặp nạn phát tình bất ngờ mới ngủ với em trai cậu! Một kỳ phát tình tự nhiên bắt buộc phải kéo dài ròng rã suốt ba ngày đêm! Sự thật là hai kẻ đó chắc chắn đã lén lút vụng trộm ăn nằm với nhau từ rất lâu trước khi em trai cậu bước vào kỳ phát tình rồi!
Còn về cái thai trong bụng, anh đoán chừng mười mươi là do bọn chúng sợ cậu không chịu buông tay chia tay, nên mới cố tình bịa đặt ra câu chuyện mang thai để ép cậu phải tác thành cho chúng mà thôi!
Ừm... Dĩ nhiên cũng không loại trừ một khả năng bệnh lý khác: em trai cậu thực sự đã mang thai từ trước khi bước vào kỳ sơ tình đầu tiên, hoặc đã sử dụng các loại thuốc cấm nguy hiểm khiến cho hệ thống nội tiết tố và tin tức tố trong cơ thể bị rối loạn biến dị bất thường..."
Nói đến đây, Mục An khẽ thở dài chốt lại. Bản thân cậu ta là một Omega nên hiển nhiên am hiểu tường tận về các đặc điểm sinh lý của giới tính mình hơn hẳn đám Alpha và Beta thô kệch kia, lại thêm sự tham vấn chuyên môn từ bác sĩ, chỉ dựa vào những chi tiết bất thường nhỏ nhặt ấy mà cậu ta đã có thể dựng lại gần như toàn bộ bức tranh chân tướng sự việc!
"Mẹ kiếp chứ!" Marin và Armand hai gã Alpha đứng cạnh đồng loạt thốt lên một câu chửi thề với vẻ mặt đầy vẻ ghê tởm bất bình. Mặc dù ban nãy bọn họ cũng cảm thấy mùi hương tin tức tố trên người Thu Cảnh Minh có phần kỳ quặc, nhưng đầu óc đơn giản của giống loài Alpha căn bản chẳng bao giờ nghĩ sâu xa đến tầng nấc đen tối như thế!
Quả nhiên người hiểu rõ Omega nhất chỉ có thể là Omega! Giang Nguyên sau khi nghe xong bài phân tích sắc bén đến từng chân tơ kẽ tóc của Mục An, bỗng nhiên nhận ra chiếc "sừng xanh" trên đầu mình hóa ra lại khổng lồ và tinh vi đến mức khó tin! Cậu không kìm được mà bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm về một vấn đề vô cùng nghiêm trọng:
Hai kẻ khốn nạn cẩu nam nam kia... rốt cuộc đã bắt đầu lén lút cắm sừng nguyên chủ từ thời điểm nào?
Là do trong khoảng thời gian cậu rời nhà lên Tinh cầu Thủ đô nhập học, tên Tống Di Thụy kia dục vọng nổi lên không kiềm chế được? Hay là ngay từ rất lâu trước khi cậu xuyên không tới đây, hai kẻ đó đã sớm lén lút dan díu sau lưng nguyên chủ rồi?!
Chết tiệt thật chứ!
Nhớ lại những suy đoán trước đây về cái chết bất thường của nguyên chủ, Giang Nguyên không khỏi dâng lên nỗi xót xa và phẫn nộ tột cùng thay cho người đã khuất. Nguyên chủ trước đây đối xử tốt với cái tên rác rưởi Tống Di Thụy đến mức nào, trong ký ức của thân xác này Giang Nguyên có thể dễ dàng đào bới ra hàng trăm chi tiết cảm động. Ngay cả đối với đứa em trai nuôi Thu Cảnh Minh, nguyên chủ cũng luôn hết mực nhường nhịn, chở che và bảo bọc, làm tròn bổn phận hơn hẳn đại đa số những người anh trai khác trên đời, phải biết rằng nguyên chủ cũng chỉ lớn hơn Thu Cảnh Minh vỏn vẹn có đúng một tháng tuổi mà thôi!
Mặc dù bản thân Giang Nguyên rất mong muốn có được chiếc sừng này để sớm ngày thoát khỏi cuộc hôn ước ràng buộc với Tống Di Thụy, nhưng điều đó tuyệt đối không đồng nghĩa với việc cậu có thể trơ mắt đứng nhìn hai kẻ bội bạc kia đùa giỡn và giẫm đạp lên sự chân thành của nguyên chủ một cách trắng trợn như vậy! Nguyên chủ đã đối xử tốt với hai kẻ đó biết bao nhiêu, nếu không phải linh hồn này đã được cậu thay thế, thì một nguyên chủ đơn thuần thiện lương khi đối diện với sự phản bội tàn khốc này chắc chắn sẽ phải đau đớn đến mức xé gan đứt ruột!
Cứ nghĩ đến viễn cảnh hai kẻ đó vì muốn đá văng nguyên chủ ra khỏi cuộc đời mà thậm chí còn không từ thủ đoạn trơ tráo dựng lên màn kịch mang thai lừa gạt, ngọn lửa giận trong lòng Giang Nguyên bỗng chốc bùng cháy ngùn ngụt. Đúng là cái lũ cặn bã tồi tệ không bằng cầm thú!
"Mẹ kiếp! Hèn chi lần trước ở trên phi thuyền Nữ Thần Vận Mệnh, lúc nhìn thấy cậu trò chuyện qua màn hình với hai người bọn họ, tôi đã cứ thấy có cái gì đó sai sai rồi!" Kế Dương sau khi buột miệng thốt ra câu ấy thì dường như sực nhận ra bản thân vừa lỡ lời chạm vào nỗi đau của bạn, liền vội vã thè lưỡi ngượng ngùng, giơ tay tự vỗ nhẹ vào miệng mình một cái để tự phạt cái tội nói năng bừa bãi.
Mục An thấy Giang Nguyên trầm ngâm im lặng hồi lâu, liền nghiêng đầu ném cho Armand một ánh mắt cầu cứu.
Armand gãi gãi đầu, bước tới vỗ nhẹ lên vai Giang Nguyên, cất giọng an ủi: "Giang Nguyên à, cậu đừng giận dữ quá nhé. Mục An thực sự không hề có ác ý gì đâu, anh ấy chỉ không muốn nhìn thấy người anh em của chúng ta bị cắm sừng mà lại còn bị hai kẻ bội bạc kia dắt mũi chơi xỏ mà thôi."
Giang Nguyên khẽ gật đầu. Cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào Mục An bằng ánh mắt vô cùng chân thành và nghiêm túc, cất tiếng: "Cảm ơn anh nhiều lắm."
Marin và Kế Dương cũng xúm lại thay nhau buông lời an ủi vỗ về Giang Nguyên. Thực chất trong lòng Giang Nguyên hoàn toàn không hề có lấy nửa điểm đau buồn vì thất tình, cậu chỉ cảm thấy quá đỗi bất công và uất ức thay cho linh hồn của nguyên chủ mà thôi. Nếu như sự việc chỉ đơn thuần là do tình nhiệt bất khả kháng gây nên lầm lỡ, cậu hoàn toàn có thể thay mặt nguyên chủ thanh thản buông tay chúc phúc. Thế nhưng một sự phản bội có tính toán, đầy mưu mô và giả tạo đến mức này thực sự khiến cho ngọn lửa phẫn nộ trong lòng cậu không tài nào dập tắt nổi!
Thấy bầu không khí có phần chùng xuống, Mục An liền chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Giang Nguyên à, thời gian cũng không còn sớm nữa, anh xin phép về trường trước đây. Cậu đừng đau lòng quá nhé, nếu có tâm sự gì khó giải tỏa thì cứ nhắn tin cho anh, anh có thể lắng nghe và chia sẻ cùng cậu..."
Mục An vốn định bồi thêm câu "anh có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này lắm", nhưng ngẫm lại thấy việc có kinh nghiệm bị cắm sừng dường như chẳng phải là điều gì đáng tự hào để khoe khoang... Sau khi dặn dò xong xuôi, Armand lập tức như một cái đuôi bám sát lấy Mục An, hớn hở nhận nhiệm vụ hộ tống người đẹp trở về trường.
Lúc này, Giang Nguyên mệt mỏi thả mình ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài nơi đại sảnh, rút thiết bị liên lạc ra chuẩn bị gọi điện về nhà hỏi rõ Phương Thi và Giang Thiên Tắc xem thực hư chuyện Thu Cảnh Minh mang thai rốt cuộc là như thế nào. Kế Dương và Marin thấy vậy liền thức thời lấy cớ có việc bận ở trường, cùng nhau nhanh chóng sải bước rời khỏi khách sạn để trả lại không gian riêng tư cho cậu.
Người duy nhất còn nán lại bên cạnh Giang Nguyên lúc này chính là Kỷ Nhung - người từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ sự im lặng tuyệt đối. Kỷ Nhung hai tay đút trong túi quần, chậm rãi bước tới ngồi xuống ngay bên cạnh Giang Nguyên. Anh ngả lưng tựa vào thành sô pha, hai chân dài bắt chéo thanh lịch, cả người sừng sững tựa như một bức tượng điêu khắc tinh xảo hoàn mỹ được đặt cạnh Giang Nguyên, lặng lẽ và kiên nhẫn bầu bạn bên cậu.
Góc nghiêng gương mặt tuyệt mỹ của anh tựa như một tác phẩm nghệ thuật không tì vết. Trong lúc Giang Nguyên đang thao tác bấm số liên lạc, Kỷ Nhung bỗng nhiên u uất lên tiếng, trầm giọng bồi thêm một câu: "Tôi cảm thấy những gì Mục An phân tích ban nãy là hoàn toàn chính xác. Chỉ cần một Alpha không phải là loại sinh vật hoàn toàn dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, thì trong khoảng thời gian ngắn ban đầu gã hoàn toàn có đủ năng lực để chống lại sức hút của tin tức tố, kịp thời quay đầu rời khỏi Omega đang phát tình..."
Vừa cất lời, khóe mắt của Kỷ Nhung vừa lén lút liếc nhìn sang phản ứng của Giang Nguyên. Quả nhiên, nghe thấy những lời đanh thép ấy của anh, hàng chân mày của Giang Nguyên lại càng nhíu chặt hơn một bậc.
Tín hiệu liên lạc kết nối thành công. Trên màn hình lập tức hiện lên gương mặt của một nữ Omega vô cùng nhu mì, tao nhã và xinh đẹp. Thế nhưng người phụ nữ lúc này trông có vẻ vô cùng tiều tụy và mệt mỏi, dù vậy vẫn không tài nào che lấp nổi nét đẹp đằm thắm toát ra từ khí chất trí thức thanh tao của bà.
Kỷ Nhung khẽ cụp mắt xuống đánh giá. Giang Nguyên thoạt nhìn chẳng có lấy nửa điểm giống với người mẹ dịu dàng này.
Giang Nguyên nhìn người mẹ trên màn hình, trầm giọng cất tiếng gọi: "Mẹ..." Cậu tinh ý nhận ra Phương Thi ở đầu dây bên kia ngay khoảnh khắc nhìn thấy mặt cậu liền lộ rõ vẻ căng thẳng và bối rối tột độ.
"Tiểu Nguyên..." Cứ mỗi lần nghĩ đến mớ bi kịch trớ trêu giữa Thu Cảnh Minh và Tống Di Thụy, đầu óc Phương Thi lại đau như búa bổ. Tính toán thời gian thì Thu Cảnh Minh lúc này chắc hẳn đã đặt chân tới Địa Cầu rồi, bất thình lình nhận được cuộc gọi từ con trai ruột, bà đã phải ngập ngừng đắn đo hồi lâu mới gom đủ dũng khí để bấm nút nghe máy.
Thấy sắc mặt mẹ mình nhợt nhạt tiều tụy, Giang Nguyên không khỏi dâng lên lòng xót xa: "Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Sắc mặt của mẹ trông kém lắm đấy."
"Mẹ không sao đâu con, chắc do mấy hôm nay mẹ ngủ không ngon giấc thôi," Phương Thi khẽ lắc đầu, đôi mắt hạnh xinh đẹp tràn ngập hình bóng của đứa con trai Giang Nguyên. Bà dịu dàng cất tiếng hỏi nhỏ: "Tiểu Nguyên à... Cảnh... Cảnh Minh có phải đã tới tìm con rồi không?"
Giang Nguyên gật đầu: "Nó tới rồi mẹ ạ."
Để tránh khiến mẹ mình thêm đau lòng xót dạ, Giang Nguyên không hề hé răng nhắc tới việc Thu Cảnh Minh và Tống Di Thụy lúc này đang ở trong phòng khách sạn làm những chuyện không thể miêu tả. Cậu trầm giọng hỏi thẳng vào vấn đề cốt lõi: "Mẹ ơi, mọi chuyện giữa Thu Cảnh Minh và Tống Di Thụy con đều đã nắm rõ cả rồi. Bây giờ con chỉ muốn hỏi mẹ một điều duy nhất: Chuyện Cảnh Minh mang thai... rốt cuộc là thật hay giả vậy mẹ?"
Phương Thi thở dài một hơi nặng trĩu, gật đầu thừa nhận: "Là thật đấy con à... Tờ phiếu kết quả xét nghiệm mang thai là do đích thân mẹ dẫn Cảnh Minh tới bệnh viện lớn kiểm tra mà."
Giang Nguyên khẽ gật đầu, xem ra chuyện mang thai là sự thật một trăm phần trăm chứ không phải do Thu Cảnh Minh dựng chuyện lừa gạt: "Chú Tống bên kia chắc hẳn cũng đều đã biết rõ chuyện này rồi đúng không mẹ?"
"... Ừ, họ đều biết cả rồi," Phương Thi giọng ngập tràn sự lo lắng bất an. Đứa con trai lúc này trông có vẻ bình tĩnh đến lạ thường, nhưng người làm mẹ như bà làm sao có thể không thấu hiểu nỗi đau đớn giằng xé bên trong? Suốt cả tuần nay bà mất ăn mất ngủ, đi làm cũng chẳng thể nào tập trung nổi tinh thần, hai hôm nay đành phải làm đơn xin nghỉ phép ở nhà: "Ai nấy đều biết hết cả rồi con à... Tiểu Nguyên ơi, bất kể con đưa ra quyết định giải quyết thế nào, mẹ cũng sẽ luôn luôn đứng về phía con, ủng hộ con vô điều kiện!"
Cõi lòng Giang Nguyên dâng lên từng đợt ấm áp vô ngần: "Con cảm ơn mẹ nhiều lắm! Chuyện này lát nữa con sẽ bàn bạc kỹ lưỡng với ba để đưa ra cách xử lý dứt điểm. Mẹ đừng lo lắng quá nhiều nhé, con thực sự không sao đâu ạ."
Phương Thi cứ đinh ninh rằng Giang Nguyên chỉ đang cố gượng gạo nói vậy để trấn an bà, trong lòng càng thêm sốt ruột: "Nhưng mà..."
Đúng lúc này, bóng dáng cao lớn của Thiếu tướng Giang Thiên Tắc bỗng xuất hiện trong khung hình. Ông vươn bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên bờ vai mảnh khảnh của vợ, trầm giọng ôn tồn: "Em đã mấy đêm liền không chợp mắt rồi, mau vào phòng nghỉ ngơi đi em. Chuyện này cứ để anh nói chuyện thẳng thắn với Giang Nguyên."
"Anh Tắc..." Phương Thi thoáng ngập ngừng, sau đó dùng chất giọng dịu dàng nhưng vô cùng kiên quyết nói: "Chuyện này dẫu có là sự cố ngoài ý muốn đi chăng nữa, em cũng mặc kệ mọi người toan tính điều gì, nhưng nếu như bất kỳ ai dám nhẫn tâm làm tổn thương con trai em, em tuyệt đối sẽ không bao giờ nhìn mặt người đó nữa đâu!"
"Anh hiểu mà." Giang Thiên Tắc khẽ nở một nụ cười dịu dàng với vợ. Sau khi nhẹ nhàng tiễn Phương Thi vào phòng trong nghỉ ngơi, ông mới quay trở lại trước màn hình để nói chuyện với con trai.
Giang Thiên Tắc sở hữu vóc dáng cao to vạm vỡ, diện mạo vô cùng anh tuấn uy nghiêm. Đôi mắt đen sâu thẳm của ông như mặt hồ mùa đông không thấy đáy, khiến người đối diện khó lòng đoán biết được sâu trong tâm can vị tướng quân này đang toan tính điều gì. Giang Thiên Tắc đưa tay cởi bỏ chiếc cúc trên cùng của bộ quân phục dã chiến, cất giọng trầm đục hỏi con trai: "Chuyện này... con muốn xử lý thế nào?"
Giang Nguyên nhìn thẳng vào mắt cha mình, suy nghĩ một thoáng rồi dứt khoát thuật lại toàn bộ những gì vừa xảy ra tại khách sạn, đồng thời tường thuật lại nguyên văn những phân tích y khoa sắc bén của Mục An cho ông nghe.
Giang Thiên Tắc nghe xong, đôi lông mày lưỡi kiếm lập tức nhíu chặt lại thành một chữ "Xuyên" sâu hoắm, giọng nói trầm xuống đầy vẻ kinh ngạc: "Thế mà lại có chuyện như vậy sao ——"
Giang Nguyên gật đầu. Thật ra trong lòng cậu vẫn thoáng có chút lo lắng rằng Giang Thiên Tắc vì nể tình nghĩa với người cha đã khuất của Thu Cảnh Minh mà sẽ mở lời khuyên cậu hãy nhẫn nhịn ngậm bồ hòn làm ngọt. Thế nên cậu liền dứt khoát chém đinh chặt sắt tuyên bố trước: "Chú Tống vốn là bạn bè thân thiết bao năm qua của ba, con cũng không muốn làm cho chú Tống phải khó xử bẽ bàng. Thế nhưng những việc tồi tệ mà hai kẻ đó đã làm ra sau lưng con, con tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ! Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, mỗi lần con về thăm nhà, con không muốn nhìn thấy bóng dáng của Thu Cảnh Minh xuất hiện trong căn nhà của chúng ta nữa!"
Trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của Giang Nguyên, Giang Thiên Tắc nghe xong chẳng những không hề buông lời phản đối, mà ngược lại ông lập tức gật đầu cái rụp: "Được! Ba sẽ yêu cầu Cảnh Minh lập tức dọn đồ đạc ra ngoài sống riêng."
Giang Nguyên thoáng sững sờ ngạc nhiên: "Con... con cứ tưởng là ba sẽ..."
Giang Thiên Tắc nghe vậy liền khẽ cười khẩy một tiếng đầy vẻ tự giễu: "Con tưởng là ba sẽ phản đối và ép con phải nhẫn nhịn sao?
Không đâu, Giang Nguyên à! Cho đến tận ngày hôm nay, ba mới khắc cốt ghi tâm nhận ra một sai lầm tày đình mà năm xưa ba đã phạm phải. Những năm tháng qua, việc con luôn phải cắn răng nhẫn nhịn trước mọi thói hư tật xấu của Cảnh Minh, người làm cha như ba đều thu trọn vào tầm mắt.
Năm xưa ba nói với con rằng cha ruột của Thu Cảnh Minh đã hy sinh tính mạng để cứu ba trên chiến trường... thật ra là ba đã nói dối con! Lúc đó ba chỉ đơn thuần hy vọng con sẽ không nảy sinh tâm lý bài xích hay ghen tị trước sự xuất hiện của Cảnh Minh trong nhà. Đứa nhỏ đó mất sạch người thân, ba thương hại hoàn cảnh côi cút của nó, nhưng ba thề với trời đất rằng ba chưa bao giờ có ý định bắt con trai ruột của mình phải chịu bất kỳ sự ấm ức tủi nhục nào!
Chỉ là ba nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, chỉ vì lời nói dối ấy của ba mà bao năm qua con lại luôn phải cắn răng nhẫn nhịn trước mọi yêu sách vô lý và tính khí õng ẹo tùy tiện của nó.
Còn về phần cái thằng Tống Di Thụy kia... nói thật lòng cho con biết... Nếu như không phải vì con trước đây một lòng một dạ yêu thích nó, và nể chút thể diện của cha nó là bạn cũ của ba, thì ngay từ cái nhìn đầu tiên ba đã chẳng thèm để cái bản mặt vô tích sự của nó vào mắt rồi!
Cái loại Alpha hèn kém như nó... căn bản hoàn toàn không xứng với con trai của Giang Thiên Tắc ta!"
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.