Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 27
Chương 27: Đại Hỷ Sự Trời Ban Của Giang Nguyên
Chương 27· 7.346 từMiễn phí
Chương 27: Đại Hỷ Sự Trời Ban Của Giang Nguyên
Viện sĩ Hứa Trầm đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên, cất giọng gặng hỏi: "Cậu... không phải là sinh viên của hệ Chế tạo thật đấy à?"
Giang Nguyên chẳng cần tốn một giây suy nghĩ, thản nhiên đáp ngay: "Dạ không phải."
Hứa Trầm nheo nheo đôi mắt, bước tới trước một bước, lật mở tập hồ sơ ghi chép các thông số dữ liệu bay thử nghiệm trên bàn. Vừa lướt nhìn những con số chi tiết, trong đầu ông vừa hồi tưởng lại những lời phân tích mà Giang Nguyên vừa nói với Lưu Chính ở cửa ban nãy.
Sâu trong thấu thị của vị đại lão cơ khí không khỏi dâng lên từng đợt kinh ngạc tột cùng. Trước đây ông vẫn thường nghe người học trò cưng Lodoss nhắc tới kết cấu tăng tải AR-18 này, lúc đó ông chỉ mới nghiên cứu sơ qua về mặt lý thuyết. Vừa rồi tình cờ nghe được phương án cải tạo mà Giang Nguyên đề xuất, dựa trên bề dày kinh nghiệm phong phú cả đời của mình, ông lập tức nhận định ngay rằng phương án này hoàn toàn khả thi.
Thế nhưng ngay cả khi đã lường trước, lúc tận mắt đối chiếu với các thông số thử nghiệm thực tế, Hứa Trầm vẫn không kìm được mà ngẩn ngơ sững sờ trong giây lát.
Phương án cải tiến mà Giang Nguyên vừa tùy miệng nêu ra gần như đã giải quyết một cách hoàn mỹ toàn bộ những nút thắt nan giải nhất trên bảng số liệu thực nghiệm! Nó không chỉ triệt tiêu xung đột tải trọng mà còn nâng cao đáng kể hiệu suất vận hành tổng thể của dòng chiến cơ Lôi Đình. Xét về mặt lý thuyết thuần túy, đây chính là phương án tối ưu nhất, dẫu cho có để đích thân ông bắt tay vào chỉnh sửa thì kết quả cao nhất cũng chỉ đến mức này mà thôi.
Bản thân ông đã tích lũy hàng chục năm kinh nghiệm chế tạo cơ giáp đỉnh cao của toàn Liên Bang, việc đưa ra được giải pháp tối ưu là điều hiển nhiên. Thế nhưng cậu thanh niên đang đứng sờ sờ trước mặt ông đây tính tuổi đời cùng lắm cũng chưa tới hai mươi! Dẫu cho trong đó có thể có đôi phần may mắn do đánh bậy đánh bạ mò mẫm trúng, nhưng ông dám khẳng định chắc nịch rằng cậu nhóc này sở hữu một thiên phú dị bẩm vô cùng phi phàm đối với ngành chế tạo cơ giáp!
Nhìn thấy ông lão nhìn bảng số liệu đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, Giang Nguyên cũng rất biết ý không lên tiếng quấy rầy. Cậu quay sang nói nhỏ với Lưu Chính đang đứng cạnh: "Học trưởng, anh còn phải báo cáo tiến độ đồ án tốt nghiệp với các thầy, bọn em xin phép không làm phiền thời gian của mọi người nữa.
Lúc nào cần em bay thử nghiệm tiếp, anh cứ gửi tin nhắn cho em một tiếng là được. Chỉ cần không vướng giờ học trên lớp, em nhất định sẽ có mặt ngay."
Nói dứt lời, Giang Nguyên liền lễ phép cúi đầu chào giáo sư Lodoss và Viện sĩ Hứa Trầm: "Chúng em xin phép chào hai thầy, chúng em về trước ạ!"
Hứa Trầm nghe thấy ngữ điệu nói chuyện điềm đạm không nhanh không chậm, ung dung tự tại của Giang Nguyên thì trong lòng khẽ thoáng ngạc nhiên. Đứa nhỏ này khi nhìn thấy ông thế mà lại có thể duy trì được phong thái bình thản trầm tĩnh đến mức này. Ánh mắt Hứa Trầm lướt qua mấy cậu sinh viên năm cuối cùng nhóm Kế Dương đang đứng xung quanh, từng đứa một từ lúc nhận ra ông đến giờ mồm vẫn há hốc ngơ ngác chưa khép lại nổi.
Đứa trẻ này tâm tính vững vàng, khí chất điềm tĩnh hiếm có, quả thực là một mầm non rất xuất sắc.
Thực ra lúc chạm mặt ông lão, Giang Nguyên chỉ cảm thấy gương mặt này trông có phần quen quen, nhưng lúc đó cậu không nhớ nổi đã từng nhìn thấy ở đâu, vả lại cậu cũng lười chẳng buồn mở lời hỏi Alphonse làm gì.
Đám bạn cùng phòng của Kế Dương nhìn thấy bậc đại thụ công thần cơ giáp Hứa Trầm bằng xương bằng thịt trước mắt, mặc dù trong lòng tiếc hùi hụi chẳng nỡ rời đi, nhưng ai nấy đều hiểu rõ vị đại lão này được giáo sư Lodoss đích thân mời tới là để thẩm định thiết kế của Lưu Chính. Thế là cả bọn động tác răm rắp đồng thanh cúi đầu chào tạm biệt Hứa Trầm và Lodoss, sau đó vắt chân lên cổ nhanh như chớp lủi thẳng ra ngoài!
Vừa bước chân ra khỏi sảnh viện nghiên cứu.
"Trời đất quỷ thần ơi! Cư nhiên lại là Viện sĩ Hứa Trầm, công thần cơ giáp của Liên Bang đấy!" Marin gào lên phấn khích.
Aardman tóc vàng vội vã đẩy gọng kính trên mũi, gương mặt đỏ bừng vì kích động tột cùng: "Lần đầu tiên trong cuộc đời tao được tận mắt nhìn thấy người thật bằng xương bằng thịt đấy chúng mày ơi!"
Kế Dương đứng bên cạnh thì khỏi phải bàn, cả người kích động đến mức hai vành tai đỏ rực như quả gấc chín. Cậu ta vội vã rút thiết bị liên lạc ra bấm gửi tin nhắn thoại loạn xạ: "Ba ơi! Con vừa được diện kiến công thần cơ giáp Hứa Trầm rồi! A a a a! Con gặp được người thật rồi ba ơi!"
Giang Nguyên nghe thấy cái tên Hứa Trầm vang lên, rốt cuộc cũng sực nhớ ra bản thân đã từng nhìn thấy ông lão này ở chốn nào. Ngay trang bìa đầu tiên của cuốn giáo trình điện tử môn Cơ sở Chế tạo Cơ giáp, bức ảnh chân dung uy nghiêm in to đùng ở đó chẳng phải chính là ông lão tóc bạc vừa rồi hay sao!
Trông thấy ba cậu bạn sinh viên hệ Chế tạo Cơ giáp kích động đến mức mặt đỏ tía tai, Giang Nguyên không kìm được bật cười một tiếng: "Có cần thiết phải kích động phát cuồng lên như thế không?"
"Giang Nguyên, cái này là do cậu không hiểu rồi!" Kế Dương đưa tay vuốt lại lọn tóc mái bên tai, nghiêm túc phân bua: "Nói một cách ví von dễ hiểu thế này nhé, nếu như hôm nay người đứng ở đó không phải là Viện sĩ Hứa Trầm mà là Bất Bại Chiến Thần Kỷ Sùng, tôi dám cá là cậu cũng sẽ nhảy cẫng lên phát điên vì kích động giống hệt bọn tôi thôi!"
Giang Nguyên nghiêm túc suy nghĩ trong đầu một giây, sau đó lắc đầu chém đinh chặt sắt: "Tôi thì tuyệt đối không."
Kế Dương nghe thấy câu trả lời phũ phàng của Giang Nguyên thì khóe miệng giật giật méo xệch. Cậu ta quay ngoắt sang, huých mạnh cùi chỏ vào tay Kỷ Nhung đứng cạnh: "Kỷ Nhung, cậu nói một câu công bằng xem nào!"
Kỷ Nhung chẳng buồn chớp mắt, lập tức thản nhiên trả lời câu hỏi của Kế Dương: "Tôi cũng tuyệt đối không." Đùa à, nếu anh mà gặp Kỷ Sùng ngoài đời thì phản ứng đầu tiên chắc chắn chỉ là bước tới gọi một tiếng "Ba" mà thôi, kích động cái nỗi gì chứ? Từ nhỏ đến lớn ngày nào chẳng nhìn thấy cái bản mặt nghiêm nghị ấy của ông già, có bao nhiêu kích động thì sớm đã bị bào mòn sạch bách từ thuở cởi truồng tắm mưa rồi.
Kế Dương: "..."
Marin và Aardman đứng bên cạnh lập tức ném cho Giang Nguyên và Kỷ Nhung hai ánh mắt khinh bỉ tột cùng. Hừ, đúng là cái đám mồm mép tép nhảy, nếu mà được gặp Chiến Thần bằng xương bằng thịt thật thì khéo lại chẳng quỳ rạp xuống mà gào thét to hơn bất kỳ ai, cái đám học sinh hệ Cơ giáp này quả nhiên toàn một lũ đạo đức giả!
Thôi bỏ đi, dù sao mọi người cũng là anh em bạn bè chí cốt với nhau, cuộc đời vốn dĩ đã nhiều gian truân trắc trở rồi, có những chuyện tốt nhất không nên vạch trần làm gì cho mất lòng nhau.
"Hôm nay cả bọn chúng ta đều được nghỉ học, hay là cùng nhau ra ngoài dạo phố chơi một bữa đi, đằng nào về ký túc xá cũng rảnh rỗi sinh nông nổi."
"Được đấy, từ lúc nhập học tới giờ ngoài khuôn viên trường ra tao còn chưa được đi lượn lờ đâu cả!"
Mấy người rôm rả bàn tán rồi cùng nhau sải bước hướng về phía cổng trường, chuẩn bị đi lượn một vòng quanh khu phố sầm uất.
Ở một diễn biến khác, sau khi đoàn người của Giang Nguyên rời đi, Viện sĩ Hứa Trầm khẽ cau mày, quay sang gọi Lodoss lại căn dặn: "Cứ dựa đúng theo phương án mà cậu thanh niên trẻ tuổi kia vừa nói mà bắt tay vào sửa đổi! Trong vòng một tuần lễ, tôi muốn nhìn thấy sản phẩm hoàn chỉnh cùng toàn bộ bảng báo cáo số liệu thực nghiệm chi tiết của các cậu!"
Giáo sư Lodoss đương nhiên đời nào dám chậm trễ lơ là, vội vàng liên tục gật đầu cam kết chắc như đinh đóng cột rằng trong vòng một tuần lễ nhất định sẽ hoàn tất toàn bộ việc cải tạo và tiến hành bay thử nghiệm kiểm chứng, chứng minh tính xác thực trong lý luận đột phá của Giang Nguyên.
Viện sĩ Hứa Trầm lại quay sang gặng hỏi Lưu Chính thêm một số thông tin chi tiết về lai lịch của Giang Nguyên. Đôi lông mày bạc của ông khẽ nhíu lại trầm ngâm: "Giang Nguyên..."
Cái tên này quả thực ông chưa từng nghe nhắc tới bao giờ, chắc hẳn không phải là con em của những người bạn bè thân thiết lâu năm trong giới của ông rồi.
Hứa Trầm âm thầm cân nhắc suy tính một lát trong bụng, sau đó liền chắp tay sải bước rời khỏi phòng thí nghiệm.
Bỏ lại Lưu Chính đứng trơ trọi tại chỗ với cái đầu đầy dấu chấm hỏi hoang mang. Nhìn theo thái độ nghiêm túc của Viện sĩ Hứa Trầm và thầy hướng dẫn của mình, phương án cải tạo của Giang Nguyên rõ ràng là hoàn toàn khả thi và vô cùng chuẩn xác. Thế nhưng... Giang Nguyên rõ ràng là sinh viên hệ Cơ giáp chiến đấu cơ mà, cớ sao cậu ta lại am hiểu sâu sắc về thiết kế chế tạo cơ giáp đến mức thần sầu như thế chứ?
...
Đoàn người của Giang Nguyên sau khi rời khỏi viện nghiên cứu thì kéo thẳng tới khu trung tâm thương mại và giải trí phức hợp lớn duy nhất ở gần đó. Đối với sinh viên của mấy trường đại học danh tiếng trong khu vực này, nếu muốn tìm kiếm chốn ăn chơi giải trí thì nơi đây chính là lựa chọn hàng đầu duy nhất!
Sau khi lượn lờ một vòng quanh các tầng lầu và mua sắm vài bộ quần áo mới...
"Mọi người muốn ăn món gì nào?" Armand vừa cất tiếng hỏi xong thì bỗng nhiên khựng lại bước chân. Cậu ta nghiêng đầu nhìn về phía mấy chàng trai trẻ tuổi đang đứng tụ tập rôm rả ở đằng xa.
Giữa đám đông ấy, một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng tinh khôi bỗng chú ý tới Armand, lập tức nở nụ cười tươi tắn sải bước tiến về phía bọn họ, cất tiếng gọi: "Armand?"
"Dạ, Mục An học trưởng, là anh thật sao, khéo quá!" Armand nhìn chàng trai trước mặt, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối ngượng ngùng. Mục An chính là học trưởng khóa trên thời trung học của cậu ta, và cũng chính là chàng Omega mà cậu ta từng ôm mối tình đơn phương thầm kín suốt bao năm tháng. Thế nhưng mối tình thầm kín ấy chưa kịp hé nở đã sớm chết yểu không kèn không trống, bởi vì thời điểm đó Mục An đã có một người bạn trai là Alpha vô cùng gắn bó.
Mục An mỉm cười nói: "Em thay đổi nhiều quá, ban nãy suýt chút nữa anh không nhận ra đấy." Nói đoạn, ánh mắt Mục An lướt qua đám người Giang Nguyên, Kỷ Nhung phía sau, khẽ nở nụ cười chào hỏi: "Năm nay em cũng bước chân vào đại học rồi nhỉ, những người này đều là bạn học cùng lớp của em sao?"
Armand gật đầu lia lịa: "Dạ vâng đúng rồi ạ."
Armand cùng Mục An đứng trò chuyện xã giao đôi ba câu. Mấy cậu bạn đi cùng Mục An nghe thấy hai người nói chuyện, biết được đám người Armand đều là học viên ưu tú của Trường Quân Sự Đệ Nhất lừng danh, nhịp tim vốn đã đập nhanh nay lại càng đập loạn cào cào hơn vì phấn khích.
Giang Nguyên tuy rằng không quá mẫn cảm với mùi tin tức tố, nhưng nhờ có cậu em trai nuôi Thu Cảnh Minh ở nhà, chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái là cậu đã lập tức nhận ra mấy chàng trai trẻ tuổi này đều là các Omega chính hiệu!
Mục An bị mấy người bạn thân kéo giật ra một góc thì thầm to nhỏ vài câu, sau đó liền quay trở lại, hào phóng cất lời mời nhóm của Armand cùng đi ăn cơm trưa.
"Hồi trước mỗi lần em đi ăn cơm cùng anh, Lý học trưởng đều chặn đường đánh em một trận tơi bời đấy!" Armand ngập ngừng gãi đầu nhắc lại chuyện cũ.
Mục An nghe vậy liền bĩu môi: "Em nhắc tới cái tên đó làm gì, anh với hắn ta sớm đã chia tay từ tám kiếp rồi, hắn lấy tư cách gì mà quản anh nữa."
Armand nghe thấy tin sét đánh ngang tai này thì nhất thời đầu óc đờ đẫn chưa kịp thích nghi, theo bản năng hỏi dồn: "Chia... chia tay rồi sao anh? Tại sao lại..."
Mục An nhún vai nhẹ tênh: "Cái tên khốn kiếp đó dám lén lút sau lưng anh ngoại tình, ra ngoài bao nuôi một tiểu Omega khác."
Armand trong tích tắc nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như muốn nổ tung lồng ngực, dòng máu nóng trong huyết quản dường như đang cuộn trào chảy xiết! Người trong mộng của cậu ta đã chính thức chia tay bạn trai rồi!
Mối tình thanh xuân đơn phương chôn chặt nơi đáy lòng sâu kín bỗng chốc như mầm cây gặp mưa rào mà điên cuồng đâm chồi nảy lộc. Armand vội vã quay ngoắt lại, hào sảng đáp: "Ăn chứ anh! Bọn em ai nấy đều rảnh rỗi cả!"
Cậu ta ba chân bốn cẳng phi thẳng về phía đám người Giang Nguyên, nói năng không đầu không đuôi nhưng đầy vẻ van nài: "Đã là anh em chí cốt thì bữa cơm trưa này nhất định phải đi ăn cùng tao! Coi như là vì hạnh phúc cả đời của thằng bạn này đi!"
Cả bọn: "???"
...
Bên trong bàn tiệc, mọi người vừa ăn uống vừa rôm rả trò chuyện, chủ đề rất nhanh đã xoay quanh chuyện chia tay của Mục An.
"Làm sao anh phát hiện ra chuyện Lý học trưởng cắm sừng ngoại tình vậy ạ?" Armand tò mò ghé sát hỏi Mục An.
Mục An trầm giọng kể lại với vẻ mặt đầy phẫn nộ: "Sau khi tốt nghiệp trung học, anh với hắn ta bắt đầu chuỗi ngày yêu xa mỗi người một nơi. Tháng trước, nhân dịp rảnh rỗi anh lặn lội tới tận nơi tìm hắn. Vô tình thế nào anh lại phát hiện trong thiết bị liên lạc của hắn có cài đặt một phần mềm mang tên 'Quả Đào Nhỏ'."
Armand mặt mày ngơ ngác: "Quả Đào Nhỏ ạ?" Cái tên ứng dụng nghe ngọt ngào này thì có liên quan quái gì đến chuyện ngoại tình cơ chứ?
Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ mờ mịt của Armand, Mục An liền giải thích tường tận: "'Quả Đào Nhỏ' là ứng dụng chuyên dụng dùng để theo dõi và tính toán chu kỳ phát tình của Omega! Anh vừa mở ra xem thử thì thấy chu kỳ phát tình ghi chép bên trong đó hoàn toàn lệch pha với chu kỳ của anh! Sau khi bị anh tra khảo một hồi thì cái tên khốn nạn đó mới chịu cúi đầu thừa nhận tất cả!"
Nói đến đây, Mục An tức tối vung nắm đấm lên không trung, nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ: "Lũ Alpha trên đời này quả nhiên chẳng có lấy một mống nào là thứ tốt lành cả!"
Mấy người bạn Omega đi cùng Mục An cũng nhao nhao phụ họa, liệt kê ra vô số tấm gương tày đình chứng minh rằng đám Alpha khi dính vào yêu xa thì tỷ lệ ngoại tình cắm sừng nhiều như nấm sau mưa.
Cuối cùng, Mục An thở dài buông một câu cảm thán đầy cay nghiệt: "Cái lũ không quản nổi cái chân thứ ba của mình thì chi bằng cầm dao thiến phách đi cho xong chuyện!"
Đám nam sinh Alpha ngồi cùng bàn theo bản năng đồng loạt cụp mắt nhìn xuống đũng quần của mình, không hiểu sao sống lưng bỗng dâng lên từng đợt ớn lạnh buốt giá thấu xương!
Armand yếu ớt lên tiếng biện bạch: "Thực ra... trên đời vẫn còn nhiều Alpha tốt lắm anh..."
Mục An lúc này mới sực tỉnh nhận ra trên bàn ăn này đang có tới mấy vị Alpha của trường quân sự, mà cậu học đệ nhỏ trước mặt cũng là một Alpha. Cậu vội vàng quay sang nhìn Armand phân trần: "Xin lỗi em nhé, học đệ, anh không có ý vơ đũa cả nắm nói em đâu đấy!"
Armand gật đầu lia lịa: "Dạ em hiểu mà học trưởng!"
Giang Nguyên ngồi im lặng lắng nghe Mục An giãi bày nãy giờ, bỗng nhiên cất tiếng tò mò hỏi: "Yêu xa... Alpha thực sự dễ dàng ngoại tình cắm sừng đến như vậy sao?"
Mục An chẳng thèm chần chừ nửa giây, lập tức đóng dấu ấn định chắc nịch. Cậu ta cười khẩy một tiếng: "Yêu xa vốn dĩ là như vậy đấy! Đám Omega chúng tôi phải cắn răng tiêm thuốc ức chế vào người, tìm đủ mọi cách để chịu đựng cơn đau đớn giày vò của kỳ phát tình, trong khi lũ Alpha quay lưng đi một cái là ra ngoài lăng nhăng ngoại tình dễ như trở bàn tay! Haizz, cứ nghĩ đến là lại sôi cả máu!"
"Hóa ra là như vậy à..." Giang Nguyên khẽ đưa tay xoa xoa cằm, vẻ mặt đầy suy tư thú vị.
"Giang Nguyên à, tự nhiên cậu hỏi chuyện này làm gì, người yêu của cậu không phải cũng là một Alpha đấy chứ?" Mục An quay sang nhìn Giang Nguyên. Ai cũng biết Giang Nguyên là một Beta, mà Beta ở bên cạnh Alpha, nếu như giữa đôi bên không có một nền tảng tình cảm thanh mai trúc mã sâu đậm ngút ngàn thì khả năng tan vỡ là cực kỳ cao, tỷ lệ bị cắm sừng phải nói là tăng vọt theo phương thẳng đứng.
Giang Nguyên khẽ gật đầu một cái xem như thừa nhận.
Mục An lập tức ném cho cậu một ánh mắt đầy vẻ thương hại và đồng cảm sâu sắc: "Thế thì Giang Nguyên à, cậu nhất định phải mở to mắt ra mà đề phòng cẩn thận đấy nhé, coi chừng trên đầu mọc nguyên một bãi cỏ xanh rờn lúc nào không hay đâu!"
Giang Nguyên: "..." Cậu thầm nghĩ trong bụng: Tôi đâu có sợ bị cắm sừng, tôi chỉ sợ cái tên Tống Di Thụy kia không chịu cắm sừng tôi mà thôi!
Ngồi ở một bên, Kỷ Nhung - người từ đầu bữa ăn đến giờ vẫn luôn giữ im lặng - nghe thấy Giang Nguyên gặng hỏi những câu như vậy thì lại đinh ninh rằng Giang Nguyên đang lo lắng người bạn trai Alpha ở quê nhà sẽ phản bội mình. Trong lòng anh bỗng dâng lên từng đợt chua xót ngổn ngang, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu che giấu nỗi cô đơn bi thương đang phủ kín trên gương mặt.
Sau khi tàn bữa trưa, Armand hiển nhiên vẫn chưa muốn sớm chia tay người trong mộng như vậy, liền nhao nhao rủ rê mọi người đi hát karaoke. Nhóm của Giang Nguyên thừa hiểu cậu bạn đang muốn tạo cơ hội tiếp cận Mục An, với tôn chỉ "đã giúp người thì phải giúp cho trót, đưa Phật thì phải đưa tới Tây Thiên", cả bọn liền hùa theo nhiệt tình, quyết giữ chân nhóm của Mục An lại.
Được sự bảo đảm uy tín của hai học viên hệ Cơ giáp là Giang Nguyên và Kỷ Nhung, mấy chàng Omega lúc này mới miễn cưỡng đồng ý cùng nhau kéo vào quán KTV.
Sau khi hát hò được hơn một tiếng đồng hồ, Giang Nguyên cảm thấy bầu không khí trong phòng hát có phần ngột ngạt bí bách. Cậu liền đứng dậy rời khỏi phòng, bước ra ngoài hành lang để hít thở chút không khí trong lành.
Tiến tới khu vực ban công lộ thiên thoáng đãng, Giang Nguyên kéo ghế ngồi xuống, phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh sắc phồn hoa bên ngoài. Nơi bọn họ đang hát là một khu phức hợp thương mại vô cùng sầm uất, ngay phía trên quán KTV này chính là một khách sạn cao cấp, nơi có không ít các cặp tình nhân trẻ tuổi dập dìu ra vào.
Giang Nguyên vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Kỷ Nhung cũng sải bước đi theo ra ngoài, kéo ghế ngồi đối diện ngay trước mặt cậu.
"Cậu đang hát hò vui vẻ, chạy ra đây làm gì thế?" Giang Nguyên cất tiếng hỏi.
Kỷ Nhung hỏi ngược lại: "Thế còn cậu?"
Giang Nguyên thản nhiên: "Ra ngoài hít thở chút không khí, bên trong ồn ào và bí bách quá."
Kỷ Nhung: "Tôi cũng vậy."
Giang Nguyên liếc mắt nhìn Kỷ Nhung một cái, trầm giọng nói: "Kỷ Nhung này, bản thân cậu cũng là một Alpha, đối với chuyện của giới Alpha chắc hẳn cậu là người có tiếng nói thẩm quyền nhất.
Ừm... trong hoàn cảnh yêu xa cách trở, một Alpha thực sự rất dễ dàng ngoại tình cắm sừng người yêu sao?"
Nghe thấy câu hỏi bất ngờ từ Giang Nguyên, sắc mặt Kỷ Nhung khẽ biến đổi, ngập ngừng đáp: "Tôi không biết."
Giang Nguyên ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: "Thế nếu đổi lại là cậu thì sao? Nếu cậu và người yêu của mình phải rơi vào cảnh yêu xa ngàn trùng! Liệu cậu có ngoại tình phản bội người ta không?"
Trái tim Kỷ Nhung như bị một mũi dao nhọn hoắt đâm xuyên qua đau buốt. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, gằn từng chữ trầm giọng khẳng định: "Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra chuyện đó!"
Nghe thấy lời thề thốt đanh thép ấy, trong lòng Giang Nguyên bỗng dâng lên một chút thất vọng buồn bã. Thế nhưng khả năng quản lý biểu cảm của cậu xưa nay vốn cực kỳ xuất sắc, hoàn toàn không để lộ chút thất vọng nào ra ngoài mặt. Ngồi ở đối diện, Kỷ Nhung nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của cậu, hai bàn tay dưới gầm bàn khẽ siết chặt lại, bỗng nhiên u ám bồi thêm một câu sâu xa: "Tôi thì tuyệt đối không, nhưng những kẻ khác thì chưa chắc đâu."
Giang Nguyên khẽ "ừ" một tiếng. Đúng lúc này, thiết bị liên lạc trong túi cậu bỗng rung lên bần bật. Giang Nguyên vuốt màn hình mở ra xem, thế mà lại là cuộc gọi khẩn cấp từ Thu Cảnh Minh!
"Alo, Cảnh Minh à, có chuyện gì thế em?" Giang Nguyên bấm nút nhận cuộc gọi, lên tiếng hỏi.
"Anh ơi... anh đang ở đâu thế..."
Nghe thấy giọng nói thỏ thẻ mềm mại yếu ớt của Thu Cảnh Minh truyền qua loa, Giang Nguyên không khỏi khẽ cau mày lại. Cậu vốn chẳng muốn dùng những từ ngữ tiêu cực để đánh giá cậu em nuôi này là người thích làm nũng hay õng ẹo, nên đành dùng từ "mềm mại" để hình dung cho nhẹ nhàng.
"Anh đang ở trường học sao?" Thu Cảnh Minh một tay cầm thiết bị liên lạc, tay kia xách theo chiếc vali hành lý nhỏ gọn, vừa bước chân ra khỏi sảnh ga hàng không vũ trụ vừa hỏi dồn.
Giang Nguyên thoáng ngẩn người, đáp: "Không, anh đang ở bên khu W đi hát cùng bạn học trong lớp, không có ở trường. Sao thế em?"
"Anh ơi... em... em đang ở Địa Cầu rồi..." Giọng nói thỏ thẻ nũng nịu của Thu Cảnh Minh lại một lần nữa vang lên.
Giang Nguyên nhướng mày ngạc nhiên. Cậu em nuôi là một Omega yếu đuối mỏng manh luôn cần được che chở bảo bọc vốn là định kiến đã được nguyên chủ khắc sâu vào tận gốc rễ tâm trí cậu: "Em tới Địa Cầu á? Ba mẹ đi cùng với em sao?"
"Dạ không... chỉ có một mình em thôi..." Giọng Thu Cảnh Minh bắt đầu mang theo tiếng thút thít nức nở.
Nghe thấy tiếng khóc của Thu Cảnh Minh, ngữ điệu của Giang Nguyên bất giác trở nên dịu dàng hơn đôi chút. Cậu thừa biết Thu Cảnh Minh vốn là người mít ướt hở ra là khóc, nhưng không ngờ chỉ một câu hỏi của mình đã khiến đối phương tủi thân đến mức này. Cậu trầm giọng dặn dò: "Được rồi, mấy chuyện đó để sau hãy nói. Bây giờ em đang ở tọa độ nào? Để anh bắt xe qua đón em ngay!"
Thu Cảnh Minh nghe thấy giọng điệu lo lắng sốt sắng của Giang Nguyên, theo bản năng khẽ cắn bờ môi dưới, lí nhí: "Dạ... em đón được xe taxi rồi..."
Giang Nguyên nghe đối phương đã lên xe, biết rằng bản thân bây giờ có chạy qua đó thì cũng đã muộn, hơn nữa cậu còn cần phải sắp xếp chỗ ăn chốn ở đàng hoàng cho Thu Cảnh Minh. Môi trường bên trong Trường Quân Sự Đệ Nhất toàn là một lũ đực rựa Alpha hừng hực khí thế, tuyệt đối không thể đưa Thu Cảnh Minh tới chốn đó được, huống hồ Thu Cảnh Minh lại sắp bước vào kỳ phát tình đầu tiên. Cậu liền trầm giọng phân phó: "Anh gửi định vị của anh qua cho em bây giờ đây. Em bảo bác tài xế cứ chạy thẳng tới địa chỉ này. Anh sẽ lên lầu đặt phòng khách sạn cho em trước, mọi chuyện cứ đợi em tới nơi rồi tính sau..."
Giang Nguyên ngắt cuộc gọi rồi đứng phắt dậy. Kỷ Nhung ngồi bên cạnh liền đưa mắt nhìn cậu, trầm giọng hỏi: "Ai gọi thế?"
Gương mặt Giang Nguyên lộ rõ vẻ nghiêm trọng, đáp: "Là em trai tôi. Chẳng hiểu nó nghĩ cái gì trong đầu nữa, tôi đoán chừng chắc là vừa cãi nhau một trận kịch liệt với ba mẹ ở nhà, thế mà lại dám một thân một mình từ tận hành tinh Rayder lặn lội bay tới Địa Cầu... Ngày thường đã đành, đằng này chỉ còn vài ngày nữa là nó tròn mười tám tuổi, sắp sửa bước vào kỳ phát tình đầu tiên của đời người rồi, vậy mà dám liều lĩnh chạy trốn một mình như thế!"
"Tôi phải lên lầu đặt trước một phòng khách sạn cho nó đã." Giang Nguyên sốt ruột nói.
Kỷ Nhung đứng dậy: "Tôi đi cùng cậu."
Hai người cùng nhau quay trở lại phòng hát chào nhóm của Mục An một tiếng, vắn tắt kể lại sự tình của Thu Cảnh Minh. Nhóm Omega của Mục An vừa nghe xong liền nhiệt tình đòi đi cùng. Bọn họ bảo rằng một mình Giang Nguyên dắt theo một Alpha cao to như Kỷ Nhung đi đón cậu em trai Omega chắc chắn sẽ khiến đứa nhỏ cảm thấy căng thẳng không tự nhiên, có nhóm Omega bọn họ ở bên cạnh hỗ trợ chăm sóc thì sẽ chu đáo hơn nhiều.
Giang Nguyên đắn đo một lát rồi khẽ gật đầu đồng ý. Cả nhóm cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà hát hò nữa, Giang Nguyên và Kỷ Nhung nhanh chóng lên tầng trên làm thủ tục đặt phòng, sau đó cả bọn cùng nhau đứng dưới sảnh khách sạn ngóng chờ Thu Cảnh Minh tới.
...
Rời khỏi bến cảng hàng không, Thu Cảnh Minh bước thẳng lên chiếc xe taxi công nghệ. Chẳng hiểu vì lý do gì mà lúc này cơ thể cậu ta bỗng dâng lên từng đợt khó chịu âm ỉ râm ran, cảm giác nôn nao bứt rứt này cực kỳ giống với cảm giác hai tiếng đồng hồ sau khi uống thuốc kích dục lần trước.
Không thể nào có chuyện đó được, bản thân cậu ta rõ ràng đã mang thai rồi cơ mà! Một khi đã thụ thai thì chu kỳ phát tình hằng tháng tự nhiên sẽ phải biến mất hoàn toàn chứ!
Là một Omega, từ thuở ấu thơ cậu ta đã được học tập vô số kiến thức sinh lý chuyên sâu, lẽ dĩ nhiên cậu ta rất hiểu rõ cơ thể mình. Thế nhưng điều mà cậu ta hoàn toàn không ngờ tới chính là do tác dụng phụ nguy hiểm của việc dùng thuốc kích dục cưỡng ép trước đó, hệ thống nội tiết tố bên trong cơ thể cậu ta đã bị rối loạn nghiêm trọng, và những triệu chứng khó chịu lúc này chính là điềm báo của một đợt phát tình mới sắp sửa bùng nổ!
Bác tài xế lái xe là một Beta trung niên, loáng thoáng ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng lan tỏa trong khoang xe. Bác khẽ cau mày định bụng lên tiếng nhắc nhở cậu khách trẻ tuổi một câu, nhưng khi nhìn thấy điểm đến ghi trên định vị lại là một khách sạn sang trọng, bác tài liền thức thời ngậm miệng lại, chỉ thầm tặc lưỡi cảm thán trong bụng: "Giới trẻ ngày nay chơi bời bạo dạn thật đấy..."
Sau một hồi chờ đợi dưới sảnh, một chiếc xe dừng bánh ngay trước mặt Giang Nguyên. Cửa xe mở ra, Thu Cảnh Minh bước xuống, toàn thân cậu ta tỏa ra một luồng mùi hương Omega ngọt lịm nhàn nhạt.
"Mấy người có ngửi thấy mùi gì là lạ không?" Marin khịt khịt mũi, ngơ ngác hỏi.
"Hình như là mùi tin tức tố của Omega thì phải!"
"Là em trai của Giang Nguyên đấy..."
Giang Nguyên lúc này cũng ngửi thấy rõ mồn một vị ngọt ngào lan tỏa trong không khí, toàn bộ dây thần kinh cảnh giác của cậu lập tức căng như dây đàn.
Kỷ Nhung dường như hoàn toàn miễn nhiễm với thứ mùi hương ngọt lịm ấy, ánh mắt sắc lạnh của anh chỉ lạnh lùng quét qua đánh giá Thu Cảnh Minh từ trên xuống dưới một lượt.
Cậu nhóc Omega này thoạt nhìn chẳng có lấy nửa điểm giống với Giang Nguyên. Chiều cao tầm khoảng hơn một mét bảy mươi lăm một chút, ngũ quan mềm mại nhu hòa, gương mặt thanh tú tinh xảo và xinh xắn, đúng chuẩn kiểu diện mạo Omega ngoan ngoãn rất dễ lấy lòng người khác.
Mục An cùng mấy người bạn Omega cũng lập tức ngửi thấy mùi hương bất thường trong không khí. Sắc mặt Mục An khẽ biến đổi, vội vã cất giọng báo động với Giang Nguyên: "Giang Nguyên, em trai cậu hình như sắp sửa phát tình rồi đấy!"
Nghe thấy lời cảnh báo của Mục An, sắc mặt Giang Nguyên tối sầm lại. Theo bản năng, cậu bước nhanh tới hai bước, cởi phăng chiếc áo khoác ngoài của mình trùm kín lên người Thu Cảnh Minh. Nhận thấy đám bạn Alpha đi cùng vẫn giữ được vẻ tỉnh táo bình thường, cậu liền hạ giọng hỏi nhóm Mục An: "Mấy cậu có mang theo thuốc ức chế bên người không?"
"Có mang theo đây!" Mục An lập tức rút từ trong túi ra một ống tiêm thuốc ức chế chuyên dụng, bước tới nói với Thu Cảnh Minh: "Em trai Giang Nguyên, em đi theo anh qua đây, để anh tiêm thuốc ức chế cho em. Bản thân em sắp phát tình đến nơi rồi mà không hề hay biết sao?
Đang trong kỳ phát tình mà dám chạy lung tung ngoài đường một mình thế này, em có biết nguy hiểm đến tính mạng thế nào không hả?"
Thu Cảnh Minh cắn chặt răng, lắc đầu nguầy nguậy: "Em... em không có phát tình!"
Mục An giơ tay gõ nhẹ lên trán Thu Cảnh Minh một cái trách móc: "Đứa nhỏ ngốc này, em mới trưởng thành nên chưa hiểu hết đâu! Mau qua đây, nhân lúc nồng độ tin tức tố chưa đạt tới đỉnh điểm, anh tiêm một mũi thuốc ức chế này vào là sẽ ổn thỏa ngay thôi."
Nói đoạn, Mục An quay sang trách cứ Giang Nguyên: "Giang Nguyên, ba mẹ cậu làm ăn kiểu gì thế hả, sao có thể để một Omega đang cận kề kỳ phát tình ra ngoài một thân một mình như vậy chứ?"
Giang Nguyên lắc đầu khổ sở. Giang Thiên Tắc có thể là một quân nhân khô khan không am hiểu sâu về tâm sinh lý Omega, nhưng mẹ Phương Thi xưa nay vốn là người cực kỳ tỉ mỉ và chu đáo, đời nào bà lại để xảy ra sơ suất tày đình như thế này được?
"Em không cần! Em thật sự không có phát tình mà!" Thu Cảnh Minh kiên quyết gạt đi.
Mục An nhíu mày: "Đứa nhỏ này chắc chắn hồi đi học không chịu chú ý nghe giảng môn sinh lý rồi, ngoan nào, mau lại đây..."
Thu Cảnh Minh bỗng nhiên vung tay hất văng ống thuốc ức chế trên tay Mục An ra xa, cất giọng the thé: "Cơ thể của chính em, tự em là người hiểu rõ nhất!"
"Cảnh Minh! Rõ ràng cơ thể em lúc này đang có điềm báo phát tình..." Giang Nguyên phải cố nén cơn giận, dùng giọng điệu kiên nhẫn hết mức để khuyên răn.
Thu Cảnh Minh lắc đầu nguầy nguậy, viền mắt đỏ hoe ngấn lệ như chực vỡ òa, nghẹn ngào thốt lên một câu chấn động: "Anh ơi... em... em mang thai rồi..."
Đột ngột nghe thấy bốn chữ như sét đánh ngang tai ấy thốt ra từ miệng Thu Cảnh Minh, toàn bộ gương mặt Giang Nguyên bỗng chốc đờ đẫn mờ mịt hoàn toàn. Cậu mới rời khỏi nhà tới trường quân sự chưa đầy một tháng trời... vậy mà đứa em trai nuôi ở nhà đã bị người ta làm cho to bụng rồi sao?!
Mẹ kiếp chứ! Rốt cuộc là cái thằng khốn nạn nào đã làm ra chuyện này?!
Giang Nguyên siết chặt hai nắm đấm thành quả đấm thép, các khớp ngón tay vang lên những tiếng răng rắc giòn giã: "Là ai?! Là thằng khốn nạn nào đã làm nhục em?! Em nói cho anh biết, anh lập tức quay về đập nát bấy bản mặt của nó ra để trút giận cho em!"
Thu Cảnh Minh giàn giụa nước mắt, lắc đầu phân trần: "Anh ấy không phải là kẻ khốn nạn..."
Giang Nguyên nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Xem ra Thu Cảnh Minh thực sự rất yêu thích đối phương, đến nước này rồi mà vẫn còn cố mở miệng nói đỡ cho kẻ đó.
"Anh ơi, em xin lỗi anh nhiều lắm... Hai tuần trước, lúc em đang ở nhà một mình thì anh Thụy ghé qua tìm em... Cả hai bọn em đều không ngờ rằng đúng lúc đó em lại đột ngột phát tình...
Tình nhiệt bản năng giữa Alpha và Omega bùng nổ, hai bọn em thật sự không kìm chế nổi bản thân... Thật ra đứa bé trong bụng em lúc này chính là giọt máu của anh Thụy!
Anh ơi, bất kể là anh muốn đánh em hay mắng chửi em thế nào em cũng xin nhận hết, em chỉ cầu xin anh hãy mở lòng tha thứ cho anh Thụy, xin anh hãy tác thành cho em và anh Thụy được ở bên nhau đi anh!"
Giang Nguyên: "!!!"
Chứng kiến biểu cảm chấn động tột cùng hiện rõ trên gương mặt Giang Nguyên, nhóm người của Mục An xung quanh bỗng chốc im bặt như tờ. Bọn họ đều đang âm thầm suy đoán xem rốt cuộc cái người mang danh "anh Thụy" kia có mối quan hệ sâu xa thế nào với Giang Nguyên. Nghe qua từng câu từng chữ trong cuộc đối thoại nghẹn ngào này, rõ ràng mối quan hệ giữa người tên "anh Thụy" đó và Giang Nguyên tuyệt đối chẳng hề bình thường chút nào!
Kỷ Nhung đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng chen ngang một câu sắc lẹm: "Người mà cậu gọi là anh Thụy... có phải là Tống Di Thụy không?"
Nghe thấy Kỷ Nhung thốt ra cái tên Tống Di Thụy, Thu Cảnh Minh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Chuyện Giang Nguyên kể về vị hôn phu Tống Di Thụy cho bạn bè thân thiết cùng lớp nghe vốn dĩ là điều hết sức bình thường.
Cậu ta ngước mắt nhìn sang Kỷ Nhung. Người đàn ông Alpha cao lớn, khôi ngô tuấn tú ngời ngời đang đứng trước mặt sở hữu một sức hút áp đảo tuyệt đối đối với bất kỳ Omega nào trên cõi đời này. Sau thoáng ngỡ ngàng và kinh diễm trước diện mạo xuất chúng của Kỷ Nhung, Thu Cảnh Minh liền khẽ gật đầu một cái xem như xác nhận.
Đôi mắt Kỷ Nhung trừng to hết cỡ! Anh nuốt nước bọt ực một cái, yết hầu chuyển động trồi sụt liên tục, lồng ngực bỗng cảm nhận rõ mồn một nhịp tim mình đang tăng tốc đập thình thịch như trống trận!
Giang Nguyên bị cắm sừng rồi!
Bị người ta phản bội cắm sừng thật rồi!
Trời đất ơi! Mình... mình tuyệt đối không được cười! Không được phép cười vào lúc này! Phải ngậm chặt miệng lại! Cố mà nhịn xuống!
Không xong rồi, anh sắp sửa sướng đến phát điên lên mất thôi!
Kỷ Nhung phải dùng hết chín phần công lực để cắn chặt môi nén lại nụ cười đang chực bung xõa, thế nhưng nơi khóe miệng vẫn không tài nào kìm nổi mà cong vút lên một độ cong quái dị. Để che giấu nụ cười đắc thắng nở hoa trong lòng, Kỷ Nhung vội vã cúi gằm mặt xuống, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân lại hết mức có thể.
"Giang Nguyên à, cái tên Tống Di Thụy đó... chẳng phải chính là người bạn trai Alpha của cậu sao?!" Kế Dương vừa nghe thấy cái tên quen thuộc liền quay sang nhìn Giang Nguyên, buột miệng hỏi theo bản năng.
Mọi người xung quanh nghe thấy lời ấy thì đồng loạt ném cho Giang Nguyên những ánh mắt tràn ngập sự thương cảm và xót xa khôn xiết.
Trời xanh ơi, số phận của Giang Nguyên sao mà nghiệt ngã và thê thảm đến mức này chứ!
Thật không biết sau cú sốc kinh hoàng này, Giang Nguyên sẽ phải làm thế nào để đối diện với đứa em trai nuôi phản trắc này đây.
Trong lòng ai nấy đều không khỏi dâng lên những tiếng thở dài chua xót.
Thu Cảnh Minh nuốt nước bọt một cái, hồi hộp nín thở chờ đợi giây phút Giang Nguyên lộ ra vẻ mặt đau đớn tuyệt vọng đến tột cùng. Giang Nguyên lúc này chắc chắn đang giận dữ điên cuồng đến mức hận không thể một tay bóp chết cậu ta ngay tại chỗ. Dù sao thì hiện tại cậu ta đã mang trong mình giọt máu của Tống Di Thụy, mà Tống Di Thụy từ trước tới nay vẫn luôn được coi là tài sản sở hữu độc quyền của riêng một mình Giang Nguyên.
Ngay trong lúc Thu Cảnh Minh đang thầm suy đoán tâm lý đối phương, Giang Nguyên lại đang cúi gằm đầu xuống. Những lọn tóc mái lòa xòa rũ xuống che khuất toàn bộ biểu cảm trên gương mặt cậu, tạo nên một dáng vẻ u ám lạnh lẽo đến rợn người, tựa hồ như sâu bên trong đang âm thầm ấp ủ một cơn thịnh nộ ngút trời sẵn sàng hủy diệt tất cả.
Thu Cảnh Minh cắn chặt bờ môi dưới, lập tức trưng ra bộ mặt vô tội đáng thương nhất trần đời, sụt sùi nức nở phân trần: "Anh ơi, em thật sự ngàn lần xin lỗi anh... Thật lòng thì người mà em thầm thương trộm nhớ bao năm qua vốn luôn là anh Thụy... Nếu như không xảy ra sự cố ngoài ý muốn này, đời này kiếp này em tuyệt đối sẽ chôn chặt bí mật ấy xuống mồ không bao giờ hé răng nửa lời... Em từng nghĩ dẫu cho có phải cô độc một mình em cũng cam lòng...
Thế nhưng hiện tại đứa bé vô tội đã thành hình trong bụng em rồi, em không nỡ nhẫn tâm phá bỏ sinh linh bé bỏng này... cho nên..."
Thu Cảnh Minh vừa nức nở giãi bày vừa lén lút quan sát từng cử chỉ của Giang Nguyên. Trông thấy bờ vai của Giang Nguyên đang run rẩy bần bật từng cơn, cậu ta thầm đắc chí nghĩ bụng chắc chắn Giang Nguyên đang tức giận đến mức toàn thân phát run rồi. Ngoài mặt cậu ta vẫn ra vẻ đáng thương tội nghiệp khóc lóc thảm thiết, nhưng sâu trong đáy lòng thì đang âm thầm mở cờ đắc thắng khôn cùng.
Thế nhưng... người đang cúi gằm mặt là Giang Nguyên lúc này đâu phải vì tức giận mà run rẩy! Nói một cách chuẩn xác và công bằng nhất thì cậu lúc này đang vui sướng đến mức phát điên, khóe miệng ngoác rộng ra tận mang tai không tài nào khép lại nổi! Chỉ là vì tình thế trước mắt bắt buộc cậu phải cắn răng nén lại để không bật cười thành tiếng, nỗi khổ sở khi phải đè nén cơn sung sướng tột độ ấy mới là thứ khiến cho toàn bộ cơ thể cậu run rẩy dữ dội đến nhường này!
Giang Nguyên cậu cuối cùng cũng chính thức bị cắm sừng rồi!
Đây quả thực là đại hỷ sự trời ban ngàn năm có một mà!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.