Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 13
Chương 13: Cơn Ác Mộng Kỳ Quái Của Kỷ Nhung
Chương 13· 3.397 từMiễn phí
Chương 13: Cơn Ác Mộng Kỳ Quái Của Kỷ Nhung
Nhìn bóng lưng cao to vạm vỡ của Arlos hốt hoảng chạy trối chết, trong miệng còn không ngừng lảm nhảm cái gì mà "Alpha đàng hoàng đứng đắn, không chơi Beta", Giang Nguyên cảm thấy buồn cười không chịu nổi. Hơn nữa sau khi đã xác định chắc chắn bản thân không phải là Omega phân hóa muộn, tảng đá đè nặng trong lòng hắn lập tức tan biến, cả người trở nên nhẹ nhõm vô cùng. Nghĩ vậy, Giang Nguyên không kìm được mà bật cười thành tiếng "phụt" một cái.
Bên ngoài cửa, Kỷ Nhung đang thò đầu ngó sang, vừa vặn bắt gặp khóe môi Giang Nguyên cong lên để lộ một nụ cười rạng rỡ. Hắn cảm thấy nụ cười kia có chút chói mắt, nhưng đồng thời lại đẹp đến mê hồn.
Quen biết Giang Nguyên bấy lâu nay, ngoại trừ lúc ở sân huấn luyện thấy Giang Nguyên cười khi đọc tin nhắn ra, đây mới là lần thứ hai hắn nhìn thấy Giang Nguyên nở một nụ cười vui vẻ chân thật như thế.
Ghé sát đầu qua cửa, mùi pheromone thuộc về Arlos thoang thoảng bay ra từ phòng Giang Nguyên càng thêm nồng đậm. Kỷ Nhung bất giác nhíu chặt một bên mày, chẳng hiểu vì lý do gì mà trong lòng dâng lên một cỗ bực bội khó chịu khôn tả.
"Hai người vừa làm cái gì trong phòng thế?"
Giang Nguyên nhìn thấy Kỷ Nhung, vì vừa mới xác nhận mình vẫn là một Beta bình thường nên nhìn Kỷ Nhung cũng thấy thuận mắt hơn hẳn. Nghe đối phương cất tiếng hỏi, hắn liền thuận miệng đáp bừa: "Chẳng có gì, chỉ làm một thí nghiệm nhỏ thôi."
"Thí nghiệm? Thí nghiệm cái gì cơ?" Nghe Giang Nguyên nói chỉ là làm thí nghiệm, tâm trạng Kỷ Nhung bỗng chốc tốt lên trông thấy, tựa như những đám mây đen vần vũ trên đỉnh đầu phút chốc đã tan biến, bầu trời âm u liền chuyển sang quang đãng. Hắn nghiêng người dựa vào khung cửa, hai tay đút vào túi quần, tò mò gặng hỏi.
Giang Nguyên nhàn nhạt đáp: "Không liên quan gì đến cậu."
Nghe câu trả lời dửng dưng như tạt nước lạnh của Giang Nguyên, Kỷ Nhung đang dựa vào cửa suýt chút nữa thì đứng không vững. Nhất là khi chóp mũi lại ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc của một Alpha khác vương vất khắp căn phòng đối diện, một ngọn lửa hờn dỗi uất ức lập tức bùng lên trong lồng ngực. Hắn nghiến chặt răng trừng mắt lườm Giang Nguyên một cái, rồi dứt khoát quay phắt người bỏ đi.
Giang Nguyên nhìn theo bóng lưng đùng đùng giận dỗi kia, nhất thời có chút ngơ ngác.
Vẻ mặt của tên kia ban nãy hình như là đang tức giận thì phải?
Thôi kệ, chẳng rảnh mà bận tâm. Giang Nguyên tiện tay đóng sầm cửa phòng lại, quay người bước vào phòng khách, cầm lấy chiếc thiết bị liên lạc đặt trên ghế sô pha rồi mở lại diễn đàn mạng tinh tế.
[Chủ thớt: Tôi vừa tìm một Alpha khác để xác thực lại rồi. Tôi đóng kín cửa phòng, bảo cậu ta phóng thích pheromone ngay trước mặt mình, cơ thể tôi hoàn toàn không xuất hiện bất kỳ cảm giác dị thường nào, cũng không thấy khó chịu hay nóng bừng gì cả.]
Tầng 34: [Ồ, chủ thớt vẫn còn ở đây à! Tôi là ông anh bác sĩ ở lầu bốn đây, thấy cậu lặn mất tăm nửa ngày trời, tôi còn tưởng cậu out rồi chứ, hóa ra là tức tốc chạy đi làm kiểm chứng thực tế sao?
Nếu cơ thể không có bất kỳ phản ứng nào thì chắc chắn là không có vấn đề gì rồi. Nếu thực sự là phân hóa muộn thành Omega, thì khi đối diện với bất kỳ Alpha nào phóng thích pheromone, cơ thể cậu đều sẽ sinh ra phản ứng nóng ran bản năng. Nếu cậu hoàn toàn bình thường trước người khác, thì cơ thể cậu chắc chắn là khỏe mạnh.]
Chủ thớt: [Cảm ơn anh nhiều.]
Tầng 38: [Khụ khụ, vẫn là ông anh bác sĩ đây. Hê hê, việc cơ thể cậu nóng lên khi ở cạnh người kia, tôi nghĩ rất có thể còn một nguyên nhân khác nữa đấy.]
Chủ thớt: [Nguyên nhân gì vậy?]
Tầng 40: [Phụt, ha ha ha! Chuyện này mà còn phải hỏi nữa sao? Chủ thớt ơi là chủ thớt, có phải cậu thích tên Alpha kia rồi không?!]
Thích Kỷ Nhung ư?
Chuyện này tuyệt đối là điều không thể nào xảy ra! Cho dù Kỷ Nhung có mang ngoại hình hoàn toàn đúng chuẩn gu thẩm mỹ của hắn đi chăng nữa, nhưng tên đó là một Alpha. Chỉ riêng một điểm này thôi cũng đã đủ để Giang Nguyên gạch tên Kỷ Nhung ra khỏi danh sách đối tượng hẹn hò trọn đời rồi. Bọn họ có thể làm bạn học, làm bạn bè, thậm chí làm đồng đội kề vai sát cánh trên chiến trường, nhưng duy nhất một điều không thể, đó chính là làm bạn đời.
Giang Nguyên thầm nghĩ, vả lại hắn và Kỷ Nhung mới chỉ quen biết nhau chưa đầy một tuần lễ, làm sao có thể nảy sinh tình cảm yêu thích nhanh đến thế được.
Tuy nhiên chuyện này đúng là vô cùng kỳ quái. Mỗi lần đến gần Kỷ Nhung, cơ thể hắn lại bất giác nóng ran lên. Dù không hề xuất hiện các triệu chứng phát tình đặc thù của Omega, nhưng phản ứng cơ thể bất thường này vẫn khiến hắn có đôi chút không thoải mái. Chẳng lẽ nguyên nhân thực sự chỉ vì đối phương quá mức đẹp trai sao?
Giang Nguyên trầm ngâm suy nghĩ. Dù sao thì bản thân hắn cũng là một kẻ phàm phu tục tử nông cạn, giới tính nam, xu hướng thích nam. Khi đối diện với một người đàn ông có nhan sắc hoàn hảo tột bậc, hoàn toàn đánh trúng vào gu thẩm mỹ của mình, thì việc cơ thể nảy sinh phản ứng nhiệt độ cọ xát cũng không phải là điều hoàn toàn vô lý.
Ở phòng 215 sát vách, Arlos với mái tóc màu nâu hạt dẻ lúc này tim vẫn đang đập thình thịch như trống trận. Vừa rồi cậu ta thực sự đã bị những hành động áp sát của Giang Nguyên dọa cho một phen khiếp vía! Một Beta vậy mà lại dám ghé sát vào người cậu ta ở cự ly gần đến thế!
Cậu ta thực sự là một Alpha đứng đắn đàng hoàng, tuyệt đối không có hứng thú dây dưa với Beta đâu! Vừa rồi cậu ta cũng đã nói thẳng vào mặt Giang Nguyên rồi, chắc hẳn đối phương đã hiểu rõ chứ? Thượng đế ơi, cầu xin người hãy buông tha cho con đi! Giang Nguyên sở hữu nhan sắc nghịch thiên như thế, nếu tên Beta đó thực sự dốc lòng theo đuổi, cậu ta làm sao mà chống đỡ cho nổi đây!
Chẳng lẽ bản thân thực sự phải sa đọa mà qua lại với một Beta sao?
Trong đầu Arlos lập tức hiện lên cảnh tượng ban nãy khi mình bị chàng thiếu niên Beta khôi ngô tuần tú kia đè chặt vào tường, cả người bị giam hãm trong hơi thở của đối phương. Đầu óc cậu ta bất giác nghĩ đến một câu hỏi nghiêm túc: Giả sử lúc nãy mình không kịp vùng chạy thoát thân, thì rốt cuộc Giang Nguyên sẽ làm gì tiếp theo?
Chẳng lẽ sẽ trực tiếp gạo nấu thành cơm, đè mình ra làm thịt ngay tại chỗ sao?
Không đúng, Giang Nguyên chỉ là một Beta, cho dù có muốn "làm" cái gì thì cũng phải là một Alpha như mình đè cậu ta ra làm mới đúng chứ!
Arlos tự bổ não ra hàng đống hình ảnh mờ ám, hít sâu một hơi rồi vội vàng đưa hai tay vỗ bốp bốp vào má mình để tỉnh táo lại.
Mẹ kiếp, thế quái nào mà sâu trong lòng mình lại có chút mong chờ chuyện đó xảy ra vậy trời?!
Không được, tuyệt đối không được! Mình là một Alpha đứng đắn đàng hoàng, thề chết không qua lại với Beta! Cho dù đối phương có đẹp nghiêng nước nghiêng thành đi chăng nữa cũng tuyệt đối không được!
Sáng ngày hôm sau là ngày diễn ra đại lễ khai giảng chính thức. Giang Nguyên thức dậy từ rất sớm, thay vào bộ đồng phục quân sự hoàn toàn mới.
Khoác lên mình bộ quân phục màu đen tuyền nghiêm trang, Giang Nguyên trông càng thêm thon dài, đĩnh bạt và oai phong lẫm liệt hơn hẳn so với những ngày thường mặc áo thun quần thể thao. Đường nét ngũ quan của hắn vốn dĩ đã vô cùng tuấn tú sắc sảo, nay được tô điểm bởi bộ quân trang phẳng phiu thì lại càng khiến người ta không thể nào dời mắt nổi. Ống quần quân phục ôm vừa vặn lấy đôi chân dài thẳng tắp, phác họa rõ nét từng đường cơ bắp săn chắc, gọn gàng và tràn đầy sức mạnh bùng nổ.
Mà người sánh bước bên cạnh hắn chính là Kỷ Nhung cũng đang khoác trên mình bộ quân phục cùng màu. Kỷ Nhung sở hữu dung mạo tuấn mỹ bức người, ngày thường lúc nào cũng mang dáng vẻ lông bông bất cần đời, trên khóe môi luôn treo nụ cười cà lơ phất phơ cợt nhả, thế nhưng hôm nay hắn lại trưng ra một bộ mặt lạnh như tiền.
Đôi con ngươi đen láy sâu thẳm của Kỷ Nhung tựa như chứa đầy băng tuyết lạnh lẽo, mái tóc đen hơi rối bù, cả gương mặt sa sầm u ám. Hắn bước qua nơi nào, nhiệt độ không khí xung quanh dường như đều tụt xuống mười độ C.
Kỷ Nhung nghiêng đầu liếc nhìn Giang Nguyên một cái, khóe miệng giật giật vài hồi, sau đó giơ tay lên mệt mỏi xoa bóp huyệt thái dương.
Hắn...
Đêm qua hắn lại nằm mơ nữa rồi!
Trong giấc mộng kia, người xuất hiện vẫn cứ là Giang Nguyên, hơn nữa lại còn là một Giang Nguyên đang vác bụng bầu to tướng, khiến dây thần kinh của hắn căng như dây đàn suýt chút nữa đứt phựt.
Hắn mơ thấy Giang Nguyên đang mỉm cười ngọt ngào nhìn mình, lại mơ thấy chính bản thân đang ôm chặt lấy Giang Nguyên, điên cuồng phóng thích ra lượng lớn pheromone tuyết tùng bao bọc lấy đối phương. Hắn thậm chí còn mơ thấy rõ mồn một cảnh Giang Nguyên kề sát bên tai hắn, cất lên những tiếng thở dốc trầm thấp nỉ non quyến rũ chết người.
Có lẽ vì một lần lạ hai lần quen, đêm trước lần đầu tiên mơ thấy cảnh tượng hoang đường đó hắn còn thấy kinh ngạc khó tin, nhưng đến đêm thứ hai mơ thấy tiếp thì hắn đã bắt đầu chai lì cảm xúc. Thế nhưng vấn đề mấu chốt là...
Đoạn cuối của giấc mơ, hắn lại mơ thấy một người đàn ông có gương mặt giống hệt Arlos tên là "Tống Di Thụy" xông đến trước mặt hắn, hùng hồn tự xưng chính là cha ruột của đứa bé trong bụng Giang Nguyên! Cảnh tượng kinh hoàng ấy dọa Kỷ Nhung sợ đến mức giật mình bật dậy, khi tỉnh giấc toàn thân hắn đầm đìa mồ hôi lạnh, sau đó trằn trọc mất ngủ trắng cả đêm.
Giang Nguyên dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì về tấn bi kịch ác mộng đêm qua của Kỷ Nhung. Chiều hôm qua sau khi nhận được tin nhắn ngỏ lời cầu hôn của Tống Di Thụy, hắn vẫn chưa trả lời lại.
Lúc này, hắn đang cúi đầu xem tin nhắn mới mà Tống Di Thụy gửi đến lúc nửa đêm sau khi hắn đã đi ngủ.
Nhận thấy Giang Nguyên mãi không hồi âm lời cầu hôn của mình, Tống Di Thụy đã tìm bạn bè để thỉnh giáo, nhận ra việc bản thân đường đột cầu hôn qua tin nhắn có phần thiếu sót và chưa chu đáo, cho nên nửa đêm hôm qua đã vội vàng gửi thêm một tin nhắn phân trần: [Tiểu Nguyên, lúc em rời đi anh không trực tiếp nói chuyện mặt đối mặt với em, có phải em đang giận anh không?]
Giang Nguyên trầm ngâm im lặng một thoáng, rồi gõ phím trả lời ngắn gọn: [Không phải đâu.]
Thấy sau khi mình gửi tin nhắn xong mà Tống Di Thụy không lập tức trả lời, đoán chừng đối phương lúc này vẫn còn đang say giấc nồng, Giang Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Hắn thực sự rất đau đầu và lo sợ Tống Di Thụy sẽ tiếp tục lôi chuyện cưới xin ra nói, đối phương còn đang ngủ say quả thực là điều may mắn nhất lúc này.
Kỷ Nhung nhìn thấy Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, không kìm được mà quay đầu lại nhìn kỹ đối phương.
Nhìn kỹ lại, Giang Nguyên ngoài đời thực quả nhiên còn rực rỡ và cuốn hút hơn cả trong giấc mộng của hắn. Nhớ đến những hình ảnh hỗn loạn mờ ám trong mơ, ánh mắt Kỷ Nhung bất giác lướt xuống, dừng lại ngay vị trí vòng eo thon gọn và phẳng lỳ của Giang Nguyên.
Cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của người bên cạnh, Giang Nguyên không nhịn được mà quay sang hỏi: "Cậu nhìn cái gì thế?"
Bắt gặp đôi mày thanh tú sâu thẳm thoáng nét bực bội của Giang Nguyên, yết hầu Kỷ Nhung khẽ trượt lên trượt xuống một cái, cứng đờ dời tầm mắt sang hướng khác. Hắn đâu thể nào nói toạc ra về giấc mơ không thể miêu tả đêm qua của mình được chứ?
Kỷ Nhung đành chỉ tay về phía đám đông phía trước, lúng túng đánh trống lảng: "Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi kìa."
Giang Nguyên liếc mắt nhìn đám đông phía trước, nhàn nhạt "ừ" một tiếng. Hai người bước vào lễ đường không sớm cũng không muộn, chỉ còn khoảng năm phút nữa là buổi lễ chính thức bắt đầu, lúc này phần lớn tân sinh viên toàn trường gần như đều đã an tọa chỉnh tề.
"Giang Nguyên!" Ngay khi Giang Nguyên vừa ngồi xuống ghế, một giọng nói trong trẻo quen thuộc từ đằng xa cất lên.
Giang Nguyên quay đầu nhìn về phía sau, lập tức nhìn thấy Kế Dương đang ngồi cùng ba người bạn cùng phòng của cậu ta. Kế Dương giơ thiết bị liên lạc lên lắc lắc, ra hiệu bảo Giang Nguyên kiểm tra tin nhắn.
Kế Dương: [Lát nữa xong lễ khai giảng, tụi mình cùng đi ăn trưa nhé!]
Giang Nguyên suy nghĩ một chút rồi gõ phím trả lời: [Được thôi.]
Vừa hay nhân dịp đi ăn cơm cùng Kế Dương, hắn có thể tiện thể hỏi xem có cách nào kiếm thêm thu nhập hay không. Chứ hắn thực sự rất ngại mở miệng xin tiền mẹ Phương Thi để mua quà sinh nhật cho cậu em trai nuôi.
Ba lớp Một, Hai, Ba của hệ Cơ giáp đều được sắp xếp ngồi ở những hàng ghế đầu tiên. Arlos vì chuyện xảy ra ngày hôm qua mà tinh thần có chút sa sút bấn loạn. Lúc cậu ta bước vào lễ đường thì cả lớp chỉ còn duy nhất một chỗ trống nằm ngay bên tay trái của Kỷ Nhung. Arlos len lén liếc nhìn Giang Nguyên đang ngồi ở phía bên phải Kỷ Nhung, hít sâu một hơi tự trấn an bản thân sẽ không có chuyện gì, sau đó mới rụt rè bước tới ngồi xuống cạnh Kỷ Nhung.
Vừa ngồi xuống, những người xung quanh vốn đã cảm nhận được luồng áp suất cực thấp tỏa ra từ người Kỷ Nhung nay lại càng thấy bầu không khí quanh đó ngột ngạt lạnh lẽo hơn bội phần!
Theo một hồi chuông ngân vang, buổi lễ khai giảng long trọng của Trường Quân Sự Đệ Nhất chính thức bắt đầu. Trên bục giảng, một vị hiệu trưởng râu tóc bạc phơ đeo cặp kính gọng vàng bắt đầu đọc bài diễn văn khai mạc. Ông phát biểu ròng rã suốt nửa giờ đồng hồ rồi mới nhường bục cho vị lãnh đạo tiếp theo. Thành thật mà nói, những lời huấn từ giáo điều gần như đều rập khuôn như nhau, Giang Nguyên căn bản chẳng có chút tâm trí nào để lắng nghe.
Mà người ngồi bên cạnh hắn là Kỷ Nhung lại càng không để tâm vào bài diễn thuyết. Hiện tại hai người ngồi bên trái và bên phải hắn, đêm qua đều đồng loạt xuất hiện trong giấc mơ kỳ quái của hắn!
Người bên phải là Giang Nguyên, nãy giờ vẫn nhìn thẳng về phía trước làm bộ như đang chăm chú lắng nghe hiệu trưởng phát biểu, thế nhưng Kỷ Nhung liếc mắt một cái là nhận ra ngay ánh mắt Giang Nguyên hoàn toàn trống rỗng vô hồn, tâm trí rõ ràng đã bay bổng tận đẩu tận đâu.
Còn về tên Arlos ngồi ở bên tay trái hắn...
Lúc này Arlos đang ngồi bồn chồn đứng ngồi không yên. Ở giữa có Kỷ Nhung làm lá chắn ngăn cách, cậu ta mới cảm thấy đỡ ngột ngạt đôi chút, thật may mắn vì có Kỷ Nhung ngồi chen vào giữa cậu ta và Giang Nguyên.
Tối hôm qua sau khi trở về phòng ngủ, cậu ta đã phải cày liên tục mấy bộ phim thần tượng tình cảm kiểu Alpha bá đạo yêu Omega xinh đẹp để cố gắng xóa nhòa gương mặt điển trai bức người của Giang Nguyên ra khỏi tâm trí. Nhìn ngắm những bé tiểu Omega mềm mại đáng yêu trên màn ảnh, trái tim cậu ta mới dần dần bình ổn trở lại.
Thế nhưng hôm nay vừa nhìn thấy gương mặt Giang Nguyên trong bộ quân phục, hình ảnh của các em tiểu Omega trong phim thần tượng lập tức vỡ vụn tan tành.
Trời đất ơi, số cậu ta sao mà khổ thế này chứ!
Một Beta đẹp trai ngút ngàn như Giang Nguyên nếu thật sự theo đuổi mình, thì bản thân làm sao mà giữ vững được lý trí đây?
Nghĩ đến cảnh tượng đó, hai má Arlos lại càng đỏ ửng lên ngượng ngùng.
Kỷ Nhung ngồi ở giữa vô tình liếc thấy Arlos đang đỏ mặt tía tai, khóe miệng không kìm được mà giật giật kịch liệt. Cái tên Arlos này rốt cuộc là bị ấm đầu hay sao thế hả? Cớ sao cứ liên tục dùng khóe mắt liếc trộm sang Giang Nguyên làm cái gì?
Đã thế vừa nhìn trộm người ta mà mặt mũi lại còn đỏ bừng lên như gái về nhà chồng, chẳng biết trong đầu đang tơ tưởng những chuyện đồi trụy gì nữa! Kỷ Nhung bỗng cảm thấy vô cùng tức tối và khó chịu.
Hừ, nực cười thật đấy!
Cái tên Arlos này rốt cuộc là có ý đồ gì đây? Chẳng lẽ cậu ta không biết Giang Nguyên đã có một người bạn trai Alpha rồi sao? Cứ nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên với ánh mắt si mê như thế là có ý gì chứ? Tính chen chân vào làm kẻ thứ ba của người ta đấy à? Làm ơn đi, cậu là sinh viên hệ Cơ giáp của Trường Quân Sự Đệ Nhất, tương lai là tinh anh bước vào Quân bộ, bộ thực sự muốn lưu lại vết nhơ đen tối này trong hồ sơ sao?
Muốn làm kẻ thứ ba chen vào giữa hai Alpha, với cái bản mặt này của cậu mà cũng xứng sao?!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.