Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 11
Chương 11: Lời Cầu Hôn Bất Ngờ
Chương 11· 2.599 từMiễn phí
Chương 11: Lời Cầu Hôn Bất Ngờ
Giang Nguyên vẫn ứng phó với những luồng tia sáng uốn lượn một cách ung dung thành thạo. Hắn tựa như một con báo săn dũng mãnh, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, mỗi lần di chuyển đều cuốn theo một luồng kình phong quét qua, liên tục né tránh những tia khúc xạ biến hướng quái dị và hoàn toàn không theo bất kỳ quy luật nào.
Tốc độ trong phòng huấn luyện ngày càng tăng nhanh. Đứng cách Giang Nguyên hai khoang kiểm tra, Kỷ Nhung cũng nhận thấy tần suất công kích dồn dập hơn hẳn. Hắn liếc nhìn động tác của Giang Nguyên, chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra đối phương khi né tránh không hề có chút hoảng loạn hay chật vật, trái lại từng bước đều đâu vào đấy, thành thạo đến kinh ngạc.
Vút! Vút!
Sau vô số lần né tránh liên tục, tốc độ của hệ thống máy móc đã chạm tới mức cực hạn. Ấy vậy mà cả Giang Nguyên lẫn Kỷ Nhung vẫn chưa một lần bị chùm sáng nào đánh trúng.
"Hai người này... cũng quá khủng khiếp rồi đấy!"
Một học viên không kìm được mà thốt lên cảm thán. Những sinh viên xung quanh cũng đều há hốc mồm kinh ngạc. Vốn dĩ có thể thi đỗ vào hệ Cơ giáp của Trường Quân Sự Đệ Nhất thì năng lực của bản thân mỗi người ở đây đều thuộc hàng tinh anh đứng đầu trong toàn nhân loại, thế nhưng so với hai người trước mắt thì quả thực kém xa một trời một vực. Hai tên này chẳng lẽ là quái thú đội lốt người hay sao?
Ngay cả vị giảng viên phụ trách bài kiểm tra nhập học cũng không ngừng gật đầu tán thưởng.
Trong lúc thực hiện bài kiểm tra, thỉnh thoảng Kỷ Nhung lại dùng khóe mắt liếc nhìn Giang Nguyên, thầm nghĩ trong lòng: Thật không ngờ tên này ngoài việc thân thủ cừ khôi ra, ngay cả tốc độ phản xạ cũng chẳng hề thua kém mình. Hừ, mình tuyệt đối không thể thua được! Nếu để đám người ở tiền đồn hành tinh North biết ngày đầu tiên đi học hắn đã bại dưới tay người khác, chẳng biết bọn họ sẽ cười nhạo đến mức nào!
Nghĩ đến cảnh tượng những kẻ đó vừa chỉ trỏ hắn vừa réo tên cha hắn ra, Kỷ Nhung liền cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Cứ như thế trôi qua năm phút, mười phút, rồi hai mươi phút...
Nửa giờ đồng hồ sau, việc phải duy trì sự tập trung tinh thần cao độ trong suốt thời gian dài, vừa phải né tránh quỹ đạo công kích dày đặc, vừa liên tục thực hiện hàng loạt động tác có độ khó cực cao đã khiến toàn thân Kỷ Nhung ướt đẫm. Mồ hôi túa ra như tắm, từng giọt mồ hôi lớn men theo đường nét góc cạnh tuyệt mỹ nơi cần cổ hắn lăn dài xuống áo.
Ở phía bên kia, Giang Nguyên cũng chẳng khá hơn là bao. Áo hắn đã ướt sũng dán chặt vào người. Dù trong đầu có siêu cấp quang não Alphonse hỗ trợ nắm bắt quỹ đạo chuyển động của các chùm tia sáng, nhưng cơ thể vật lý của hắn đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu quá tải và mỏi mệt. Hơi thở ngày một dồn dập, thể lực tựa hồ sắp chạm tới giới hạn chịu đựng.
Kỷ Nhung gần như đã chạm đến ngưỡng kiệt sức, nhưng nhìn thấy Giang Nguyên vẫn chưa chịu dừng lại, hắn kiên quyết không chịu nhận thua. Có điều rốt cuộc đến bao giờ mới được nghỉ ngơi đây? Chuyện này hoàn toàn khác xa so với dự định đi học ban đầu của hắn!
Rõ ràng mục tiêu của hắn tới trường quân sự chỉ là để đi học cho có, kiếm một tấm bằng danh giá, trải qua bốn năm êm đẹp, sau đó tốt nghiệp với tư cách thủ khoa xuất sắc nhất toàn trường rồi thuận lý thành chương bước vào quân đội nhậm chức. Nhưng tại sao bạn học cùng lớp lại lòi ra một tên quái vật như Giang Nguyên cơ chứ!
Rốt cuộc bao giờ mới được dừng lại đây... Không, nhất định không thể thua! Kỷ Nhung nghiến chặt răng, gầm gừ trong lòng.
Tất cả học viên xung quanh đều bị từng chuyển động ngoạn mục của hai người cuốn hút đến nín thở. Đám sinh viên lớp Hai tới lượt làm kiểm tra đứng đợi ngoài cửa phòng huấn luyện nửa ngày trời vẫn không thấy người của lớp Một bước ra, không ít người hiếu kỳ chen chúc tụ tập kín cửa để ngó vào xem.
Giảng viên kiểm tra cũng nhận thấy sinh viên lớp Hai đã đứng chật ních ngoài cửa, trong khi hai cậu học trò lớp Một này vẫn chưa chịu phân thắng bại. Cân nhắc một lát, thầy giáo bước lên hai bước, liếc nhìn bảng hiển thị tốc độ trên màn hình điều khiển. Con số trên đó đã hiển thị mức kịch kim —— 300 dặm/giờ. Nhận thấy tiếng thở dốc nặng nề của cả hai, thầy giáo liền ấn nút tạm dừng.
"Được rồi, dừng lại thôi! Máy móc đã đạt đến vận tốc cao nhất rồi, tốc độ phản xạ của hai em thực sự rất nhanh." Giảng viên kiểm tra mỉm cười gật đầu tán thưởng: "Thành tích lần này, Giang Nguyên xếp thứ nhất, Kỷ Nhung xếp thứ hai."
Kỷ Nhung mệt đến mức ngồi bệt xuống sàn, trên mặt hiện rõ vẻ "dựa vào cái gì chứ?". Còn chưa đợi hắn mở miệng thắc mắc, các sinh viên khác trong lớp đã nhao nhao lên tiếng hỏi thầy giáo vì sao lại xếp như vậy.
Giảng viên mỉm cười giải thích: "Giang Nguyên là một Beta, còn Kỷ Nhung là Alpha. Về mặt tố chất thể lực cơ bản, Beta vốn dĩ phải chịu thiệt thòi hơn so với Alpha một bậc. Thế nhưng trong suốt nửa giờ đồng hồ, cả Giang Nguyên lẫn Kỷ Nhung đều không hề bị bất kỳ tia sáng nào đánh trúng. Các em nói xem, thầy nên tính ai thắng đây?"
Beta?
Kỷ Nhung đang mệt mỏi ngồi bệt dưới đất, vừa nghe thấy hai chữ này liền bỗng chốc quay phắt đầu lại nhìn Giang Nguyên, khóe miệng giật giật. Hắn nhìn qua hai khoang máy móc, trố mắt hỏi Giang Nguyên: "Cậu... cậu là Beta? Không phải Alpha sao?"
Giang Nguyên liếc Kỷ Nhung một cái, nhàn nhạt đáp: "Ừ."
Kỷ Nhung trưng ra vẻ mặt "cậu đang đùa tôi đấy à", nhướng một bên mày lên gặng hỏi: "Nhưng mà ngày hôm đó, rõ ràng trên người cậu thoang thoảng mùi pheromone của Alpha, tôi tuyệt đối không thể nào nhớ nhầm được!"
Giang Nguyên trợn mắt khinh bỉ, dứt khoát quay lưng bước ra khỏi khoang kiểm tra, chẳng buồn phí lời đôi co với tên dở hơi này.
Trong khi đó, cả lớp sau khi biết được Giang Nguyên là một Beta thì ai nấy đều trợn mắt há mồm, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
"Hóa ra Giang Nguyên chính là bạn học Beta duy nhất đỗ vào hệ Cơ giáp năm nay sao! Mẹ kiếp, hèn chi lại trâu bò khủng khiếp như vậy!"
"Thế này mà là Beta cái nỗi gì chứ, căn bản chính là một con quái vật thì có!"
"Tốc độ phản xạ kinh người thật đấy!"
Sau khi kết thúc bài kiểm tra cuối cùng, thầy giáo dẫn toàn bộ sinh viên lớp Một rời khỏi khu vực máy móc, bắt đầu dặn dò quy chế: "Mã số sinh viên của các em sẽ được sắp xếp dựa trên thành tích bài kiểm tra nhập học lần này."
Hiển nhiên, mã số của Giang Nguyên là 7592101. Bốn chữ số đầu tiên đại diện cho năm nhập học 7592, số 1 tiếp theo tượng trưng cho lớp Một, và hai số cuối 01 chính là số thứ tự thành tích dẫn đầu của hắn trong lớp.
Còn mã số của Kỷ Nhung là 7592102.
"Được rồi, bây giờ dựa theo mã số sinh viên của từng người, mỗi hàng tám người, tập hợp xếp hàng ngay ngắn!"
Theo hiệu lệnh dõng dạc của giảng viên kiểm tra, ba mươi sinh viên trong lớp nhanh chóng ổn định thành một đội hình chỉnh tề. Thấy mọi người đã vào vị trí, giảng viên mới tiếp tục phổ biến: "Hãy nhớ kỹ, mã số sinh viên của các em chỉ mang tính chất tạm thời. Hàng tháng nhà trường đều sẽ tổ chức một đợt kiểm tra đánh giá như thế này. Sau mỗi kỳ sát hạch, thứ hạng và mã số sinh viên sẽ được cập nhật lại toàn bộ."
"Tất nhiên, những bài kiểm tra sau này sẽ không chỉ đơn thuần là đo lường sức bền hay tốc độ phản xạ nữa. Cùng với tiến trình học tập chuyên sâu, các em sẽ phải tiếp cận thêm rất nhiều môn học khác."
"Trong đó bao gồm toàn bộ các lĩnh vực liên quan đến cơ giáp, sinh vật học, địa lý tinh tế, vật lý, toán học... Hệ Cơ giáp tuy mang tên là cơ giáp, nhưng thầy tin chắc các em cũng hiểu rõ tính chất đặc thù của chuyên ngành này! Những thứ các em cần học không chỉ gói gọn trong việc vận hành cơ giáp đâu."
"Ngoại trừ khâu chế tạo cơ giáp chuyên sâu các em không cần phải học quá kỹ, thì tất cả các phương diện khác đều phải nắm vững. Ồ, dĩ nhiên các học phần cơ bản về cấu tạo và chế tạo cơ giáp thì các em vẫn bắt buộc phải hoàn thành."
"Tuy trường không đòi hỏi các em phải trở thành thợ sửa chữa cơ giáp chuyên nghiệp, nhưng những thao tác bảo trì và hiểu biết cơ bản thì bắt buộc phải thông thạo. Chỉ khi các em hiểu rõ cỗ máy mà mình đang điều khiển đến từng chi tiết, các em mới có thể phát huy tối đa ưu thế và sức mạnh của nó trên chiến trường."
"Được rồi, 9 giờ sáng mai sẽ diễn ra lễ khai giảng. Buổi lễ tuyệt đối không được phép đi trễ. Sau khi lễ khai giảng kết thúc, các em sẽ được nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần, đến thứ Hai tuần sau sẽ chính thức bước vào các tiết học! Chúc các em có một khóa học vui vẻ và gặt hái nhiều thành công!"
Ngay khi giảng viên kiểm tra vừa dứt lời, một người đàn ông mặc quân phục màu đen, dáng người cao ráo đĩnh bạt, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị bước tới. Người nọ cất giọng trầm ổn: "Chào các em, tôi là huấn luyện viên của các em. Tên tôi là Horace Hampden, các em có thể gọi tôi là huấn luyện viên Horace. Sau này trong quá trình huấn luyện nếu có bất kỳ vấn đề gì, các em đều có thể tìm tôi."
"Được rồi, buổi kiểm tra hôm nay kết thúc tại đây. Đồng phục của các em đều đã được chuyển đến trước cửa phòng ký túc xá. Trong buổi lễ ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ ai mặc thường phục xuất hiện tại lễ đường!"
"Rõ!" Tiếng đáp vang dội như sấm rền của ba mươi chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết chấn động cả hội trường.
Sau khi giải tán, Giang Nguyên lấy thiết bị liên lạc ra kiểm tra. Trên màn hình hiển thị có ba tin nhắn chưa đọc, một tin nhắn đến từ mẹ hắn là Phương Thi, còn hai tin còn lại là của Tống Di Thụy.
Giang Nguyên khẽ day day tâm mày, mở giao diện tin nhắn ra xem trước tin nhắn của Phương Thi: [Mẹ vừa chuyển vào thẻ của con một vạn tinh tệ, nếu thiếu thốn thì cứ bảo mẹ nhé.]
Kỷ Nhung nãy giờ vẫn luôn âm thầm để mắt tới Giang Nguyên, vừa liếc qua đã thấy sau khi đọc tin nhắn, trên gương mặt Giang Nguyên nở một nụ cười rạng rỡ và ấm áp, rõ ràng là vô cùng vui vẻ với nội dung trong máy.
Rốt cuộc là ai gửi tin nhắn cho cậu ta mà khiến cậu ta vui đến thế chứ?
Kỷ Nhung thầm suy đoán, rồi nhìn thấy Giang Nguyên bắt đầu soạn tin nhắn trả lời.
Giang Nguyên gõ phím gửi cho Phương Thi: [Con cảm ơn mẹ.]
Gửi xong lời cảm ơn, trong tâm trí Giang Nguyên lại hiện lên khuôn mặt dịu dàng, nhân từ của Phương Thi. Hắn không kìm được lòng mà tiếp tục gõ thêm một dòng nữa gửi qua.
Phương Thi lúc này đang ngồi trong văn phòng làm việc, chợt nghe thấy thiết bị liên lạc rung lên. Bà mở ra thấy Giang Nguyên nhắn "Con cảm ơn mẹ", liền đưa tay che miệng, khẽ bật cười khúc khích. Bà vừa cười xong thì máy lại "ting" một tiếng báo có tin nhắn mới từ con trai.
Giang Nguyên: [Mẹ ơi, mẹ thật tốt.]
Nhìn thấy dòng chữ ngắn ngủi này, gương mặt Phương Thi bỗng chốc đỏ ửng lên, trái tim đập thình thịch vì xúc động. Đứa con trai này trước giờ chưa từng nói với bà những lời ngọt ngào như vậy. Thằng bé vốn rất giống cha nó là Giang Thiên Tắc, tính tình trầm mặc ít nói, hiếm khi nào chịu bộc lộ suy nghĩ thật trong lòng.
Ở phía bên kia, sau khi gửi tin nhắn cho mẹ xong, thấy Phương Thi chưa trả lời lại, Giang Nguyên liền chuyển sang giao diện khác, liếc mắt nhìn hai tin nhắn mà Tống Di Thụy gửi đến.
Tống Di Thụy: [Khai giảng thế nào rồi em? Mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?]
Tống Di Thụy: [Tiểu Nguyên, hôm tiệc mừng công anh đã rất muốn nói với em điều này... Đợi khi em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn nhé!]
Đọc đến tin nhắn cuối cùng của Tống Di Thụy, Giang Nguyên khẽ sững sờ. Đúng lúc ấy, một cái đầu từ phía sau lưng đột ngột thò sang, chủ nhân của cái đầu thản nhiên đặt cằm lên vai hắn, nhanh như chớp cúi xuống quét mắt qua màn hình tin nhắn mà Giang Nguyên đang cầm trên tay, vừa nhìn lén vừa tò mò hỏi: "Cậu đang xem cái gì thế, cười vui vẻ thế kia..."
Chữ "kia" còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn thì đã nghẹn ứ ngay nơi cổ họng.
Chính Kỷ Nhung cũng chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại tò mò về nội dung trong thiết bị liên lạc của Giang Nguyên đến mức ấy. Dù sao thì ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại ghé sát vào xem một cái. Để rồi khi nhìn rõ mồn một dòng chữ ai đó đang ngỏ lời cầu hôn với Giang Nguyên, toàn bộ cơ thể Kỷ Nhung lập tức cứng đờ như hóa đá.
Tốt nghiệp? Kết hôn?
Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là thằng khốn nào chui ra vậy trời?!
Chết tiệt thật chứ!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.