Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 1
Chương 1: Trọng Sinh Thành Beta
Chương 1· 3.527 từMiễn phí
Chương 1: Trọng Sinh Thành Beta
Khoảnh khắc phi thuyền phát nổ, ngọn lửa hung tàn lập tức nuốt chửng Giang Nguyên trong gang tấc.
Thế nhưng bên tai hắn...
Lại đang văng vẳng điệu nhạc êm dịu, du dương.
Chẳng lẽ nơi thiên đường cũng có âm nhạc sao?
Giang Nguyên mơ mơ màng màng nghĩ ngợi, bỗng nhiên hắn bừng tỉnh, đột ngột mở bừng hai mắt. Ánh đèn gay gắt đập thẳng vào mắt khiến hắn theo bản năng giơ tay lên che chắn luồng sáng chói lọi rọi xuống từ trần nhà.
Nằm yên trên giường, Giang Nguyên lại nhắm mắt lại lần nữa, lắng tai nghe tiếng đàn dương cầm uyển chuyển khi tỏ khi mờ vọng lại từ bên ngoài cánh cửa.
Ừm, xem ra hắn vẫn chưa chết. Tuy chưa rõ nguyên do ra sao, nhưng... sống sót quả thực là điều quá đỗi tuyệt vời.
Nằm thêm một lát, Giang Nguyên mới trở mình ngồi dậy, đứng lên quan sát kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh căn phòng.
Đây rốt cuộc là phòng của ai?
Giang Nguyên đưa tay xoa cằm trầm ngâm, thuận tiện kiểm tra tình trạng thân thể mình. Khắp người không hề có vết thương ngoài da nào, hắn cũng chưa thể xác định được nguyên nhân tử vong của chủ nhân thân xác này.
Sau khi làm xong mọi việc, Giang Nguyên đứng dậy đánh giá tổng thể bố cục căn phòng. Trên chiếc tủ đầu giường đặt một khung ảnh kỹ thuật số, cứ ba mươi giây bức ảnh lại tự động chuyển đổi một lần. Ngay lúc này, màn hình hiển thị một tấm ảnh chụp gia đình.
Trong ảnh gồm bốn người, một đôi vợ chồng trẻ tuổi đứng hai bên, ở giữa là hai đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi, cả bốn người đều đang hướng về phía ống kính mỉm cười rạng rỡ.
Vừa nhìn thấy gương mặt của bốn người, trong đầu Giang Nguyên lập tức tràn ngập luồng thông tin chi tiết về từng thành viên trên bức ảnh.
Người đàn ông và người phụ nữ trong ảnh lần lượt là cha mẹ mang thuộc tính AO của cơ thể này.
Khoan đã, cha mẹ AO rốt cuộc là cái quái gì?
Vừa nảy ra thắc mắc, trong đầu Giang Nguyên lại tiếp nhận thêm một luồng ký ức mới:
Nhân loại ở thế giới này được chia thành sáu loại giới tính. Ngoài việc phân biệt nam nữ thông thường, biểu hiện giới tính còn tồn tại ba phân loại ABO, lần lượt gọi là Alpha, Beta và Omega.
Trong số đó, Alpha sở hữu vóc dáng cao lớn, hiếu chiến, trí tuệ lẫn thể lực đều vượt trội phi phàm, ngoại hình xuất chúng. Omega lại mang diện mạo nhu mì, tính cách tương đối dịu dàng. Còn Beta chính là tầng lớp người bình thường chiếm số lượng đông đảo nhất trong xã hội.
Giữa Alpha và Omega thường nảy sinh lực hấp dẫn lẫn nhau rất mãnh liệt, một số cặp đôi AO may mắn thậm chí còn có thể tìm được bạn đời linh hồn của chính mình.
Do đặc thù sinh lý độc đáo, vào thời kỳ đầu, Omega hoàn toàn không thể tự do ra đường, bởi hễ bước chân ra ngoài là họ có nguy cơ bị các Alpha tấn công. Mãi cho đến khi nhà khoa học vĩ đại nhất Liên Bang là Doãn Tư Nhĩ nghiên cứu phát minh ra thuốc ức chế dành cho Omega, sau khi sử dụng loại thuốc này, Omega dù có ra ngoài cũng sẽ chỉ tỏa ra trạng thái như một Beta bình thường.
Kể từ khi thuốc ức chế ra đời, Omega đã cùng với Alpha và Beta tham gia vào các hoạt động xã hội. Số lượng Omega dấn thân vào con đường kinh doanh hay làm chính trị cũng ngày càng nhiều hơn.
Dẫu vậy, ngay cả trong thời đại đề cao khẩu hiệu bình đẳng ABO này, Alpha vẫn nắm giữ ưu thế vượt trội hơn hẳn so với Beta và Omega, ưu thế ấy bao trùm trên mọi lĩnh vực đời sống.
Cha mẹ của nguyên chủ là một tổ hợp AO điển hình, nhưng trớ trêu thay họ lại sinh ra hắn — một Beta thuần túy. May mắn thay, cha mẹ nguyên chủ không hề bận tâm chuyện này, trái lại còn hết mực yêu thương, cưng chiều con trai.
Ngoài cặp cha mẹ AO, cậu bé còn lại trong bức ảnh chính là người em trai nuôi Omega trong nhà, tên là Thu Cảnh Minh.
Cậu em trai hờ này là giọt máu duy nhất của người đồng đội cũ đã hy sinh trong một tai nạn của cha nguyên chủ. Thấy đứa trẻ côi cút đáng thương, cha hắn liền nhận nuôi về làm con trong gia đình.
Giang Nguyên nhẹ nhàng xoa xoa vầng trán, cảm thấy đầu óc có phần choáng váng, nặng nề. Đối với thân phận Beta của mình, Giang Nguyên không hề cảm thấy phản cảm, thậm chí còn có vài phần mừng thầm.
Alpha rất dễ bị tin tức tố quấy nhiễu và chi phối. Hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh bản thân biến thành một con dã thú mất hết lý trí. Còn việc sinh con đẻ cái lại càng khỏi phải bàn, một người đàn ông đã quen sống đời bình thường qua vô số năm như hắn chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình ớn lạnh.
Được làm một Beta bình thường quả là điều may mắn vô cùng.
Hơn nữa, sự mạnh mẽ của một con người chưa bao giờ do giới tính định đoạt. Nếu ngay cả bản thân còn tự ti chối bỏ chính mình, thì người đó mới thực sự vứt đi.
Giang Nguyên nhìn chằm chằm vào bức ảnh, trong đầu không ngừng tiếp nhận thêm những mảnh ký ức vụn vặt của nguyên chủ. Hắn phát hiện nguyên chủ thế mà lại trùng họ trùng tên với mình, điều này khiến Giang Nguyên cảm thấy khá dễ chịu, ít nhất là không cần phải đổi cách xưng hô quen thuộc.
Còn về ngày hôm nay... hôm nay chính là tiệc mừng công của nguyên chủ. Dưới lầu đang rộn ràng tổ chức một buổi dạ hội khiêu vũ náo nhiệt. Nguyên chủ vì cảm thấy cơ thể không khỏe nên mới xin phép trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó chỉ thiếp đi một giấc...
Rốt cuộc đã bị Giang Nguyên xuyên vào chiếm lấy thân xác.
Giang Nguyên hồi tưởng lại chuỗi ngày huấn luyện địa ngục kéo dài suốt mười năm ròng rã của nguyên chủ, hắn đột nhiên lờ mờ đoán ra nguyên nhân cái chết của người này.
Tuyệt đối là do kiệt sức đến đột tử!
Nguyên chủ đã không ngừng nỗ lực phấn đấu bằng ý chí phi thường, và trở thành Beta duy nhất thi đỗ vào hệ Cơ giáp của Trường Quân Sự Đệ Nhất trong kỳ tuyển sinh năm nay!
Dù sao số lượng Alpha cũng chiếm thiểu số, số học viên Beta và Omega theo học tại Trường Quân Sự Đệ Nhất không phải là ít, thế nhưng số Beta chen chân nổi vào hệ Cơ giáp thì quả thực hiếm như lá mùa thu.
Tiêu chuẩn xét tuyển của hệ Cơ giáp Trường Quân Sự Đệ Nhất vốn nổi tiếng là biến thái và khắc nghiệt. Những Alpha có thể thi đỗ vào đây đều là những tinh anh xuất chúng trong giới Alpha. Việc nguyên chủ, với xuất phát điểm thể chất vốn yếu kém hơn hẳn Alpha, lại có thể đường đường chính chính thi đỗ vào hệ Cơ giáp, chắc chắn là một đại hỷ sự đáng để cả gia đình ăn mừng linh đình.
Trường Quân Sự Đệ Nhất là ngôi trường quân đội hàng đầu của Liên Bang, nơi đây đã tôi luyện và đào tạo ra vô số sĩ quan, tướng lĩnh xuất sắc, thậm chí là cả những nguyên soái lẫy lừng.
Tiêu chí tuyển sinh của Trường Quân Sự Đệ Nhất chỉ có một: thực lực đủ mạnh, xét tuyển dựa trên điểm số thực chất từ cao xuống thấp. Sáu năm trước, ngôi trường này thậm chí còn tuyển một học viên Omega.
Khi ấy, rất nhiều người đã lên tiếng hoài nghi và phản đối cách làm của trường. Họ cho rằng việc đặt một Omega vào môi trường quân đội khắc nghiệt, sống chung với một bầy Alpha cuồng bạo, nếu Omega xảy ra mệnh hệ gì thì ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm?
Thế nhưng, hiệu trưởng Trường Quân Sự Đệ Nhất chỉ buông đúng một câu: “Chẳng lẽ thuốc ức chế do quốc gia dày công nghiên cứu phát triển đều là thuốc giả hay sao?”, câu nói đanh thép ấy đã chặn đứng hoàn toàn mọi lời dèm pha, nghi hoặc.
Giang Nguyên bất đắc dĩ xoa trán, ngả người nằm lại xuống giường. Nguyên chủ quả thực đã nỗ lực đến cùng cực.
Giang Nguyên thầm cảm thán một tiếng, nhưng ngay sau đó, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên nguyên nhân sâu xa đằng sau sự nỗ lực phi thường ấy. Ngoại trừ mong muốn không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ AO ra, còn có một lý do vô cùng quan trọng khác!
Giang Nguyên giật bắn mình ngồi bật dậy trên giường, cả người như rơi vào hầm băng!
Chết tiệt!
Nguyên chủ thế mà lại có một vị hôn phu là Alpha!
Khái niệm nhận thức về ba loại giới tính ABO lại một lần nữa xoay chuyển trong tâm trí Giang Nguyên, khiến hắn sởn cả gai ốc. Nếu kết hôn với một vị hôn phu Alpha, điều đó đồng nghĩa với việc hắn...
Giang Nguyên theo bản năng cúi đầu liếc nhìn bụng mình. Không, chuyện này dứt khoát không được, tuyệt đối không thể nào!
Bảo hắn mang thai sinh con, hắn thật sự không làm nổi đâu!
Giang Nguyên khổ sở ôm đầu vò tai bứt tóc, ba chữ “vị hôn phu” tựa như một ngọn núi lớn ngàn cân đè nặng lên vai, bóp nghẹt lồng ngực khiến hắn không thở nổi. Hắn ngồi bên mép giường day day thái dương đau nhức, chỉnh đốn lại trang phục trên người rồi bước vào phòng tắm đứng trước gương lớn.
Thực lòng mà nói, diện mạo của nguyên chủ không hề tầm thường, thậm chí dưới con mắt thẩm mỹ khắt khe của Giang Nguyên, gương mặt này còn đạt đến mức kinh diễm.
Dưới sự phân chia của ánh sáng và bóng tối, những đường nét ngũ quan tuấn tú tựa như được điêu khắc tinh xảo, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, mái tóc đen mềm mại buông rủ hai bên gò má.
Do quanh năm luyện tập khắc nghiệt, làn da của nguyên chủ không trắng trẻo yếu ớt mà mang sắc lúa mạch khỏe khoắn, các múi cơ săn chắc, gọn gàng. Tuy không mang thuộc tính AO nổi bật, nhưng nguyên chủ thừa hưởng trọn vẹn nguồn gen ưu tú từ cha mẹ, đích thực là một đại soái ca hiếm có.
Giang Nguyên cúi đầu nhìn thời gian hiển thị trên thiết bị liên lạc quang não, đã sắp đến giờ ăn trưa. Với tư cách là nhân vật chính của buổi tiệc mừng công hôm nay, hắn tuyệt đối không thể vắng mặt.
...
“Em đang làm cái gì vậy?” Người đàn ông anh tuấn lộ vẻ kinh ngạc trên nét mặt, cả người bị một thiếu niên có làn da trắng nõn nà, mềm mại ép sát vào góc tường. Hắn nhướng mày, trầm giọng hỏi.
Thiếu niên đang ép hắn vào tường chỉ cao tầm một mét bảy, trong khi người đàn ông cao lớn tuấn tú kia ít nhất cũng phải mét tám lăm, trên người còn tỏa ra mùi tin tức tố thuộc riêng về Alpha.
Thiếu niên vươn bàn tay trắng muốt khẽ vuốt ve gò má người đàn ông, nhưng lập tức bị hắn giơ tay gạt ra: “Cảnh Minh, em làm gì thế?”
“Anh Tống...” Giọng nói kiều mị, mềm nhũn và yếu đuối vang lên, cùng với đôi mắt ầng ậng ánh nước long lanh, Thu Cảnh Minh ngước nhìn chằm chằm vào người đàn ông tuấn tú trước mặt.
“Đừng quên, anh là vị hôn phu của anh trai em!” Yết hầu của Tống Di Thụy khẽ nhấp nhô, hắn vội vàng dời tầm mắt sang hướng khác.
“Anh em sẽ không phát hiện ra đâu. Hôm nay em đã nhớ anh suốt cả ngày rồi. Anh ấy bận rộn như vậy, căn bản chẳng có thời gian ở bên trò chuyện cùng anh. Em cũng không hiểu anh ấy làm sao chịu nổi nữa, chỉ cần không nghe thấy giọng nói của anh là em đã bứt rứt khó chịu rồi.
Em ngưỡng mộ anh trai lắm, anh ấy có thể được anh Thụy yêu thương chiều chuộng, chẳng bù cho em, em làm việc gì cũng vụng về, chẳng có ai thích em cả.
Anh trai và anh là thanh mai trúc mã, hai người luôn gắn bó bên nhau từ nhỏ, lúc nào anh ấy cũng được gặp anh, nên anh ấy mới không giống như em... Anh Thụy ơi, anh ôm em một cái đi, chỉ một cái thôi cũng được mà...”
Vừa nói dứt lời, cậu thiếu niên xinh xắn ngoan ngoãn trước mặt dường như sắp bật khóc nức nở đến nơi. Tống Di Thụy thấy bộ dạng ấy liền không kìm lòng được mà trào dâng cảm giác xót xa, thương hại. Hắn buông lỏng phòng bị, mặc cho cậu em trai Omega của bạn trai tựa sát vào lòng mình, rồi giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Thu Cảnh Minh dỗ dành.
“Anh Thụy ơi, hu hu...”
Thu Cảnh Minh thỏa mãn trọn vẹn mọi tiêu chuẩn khắt khe nhất mà một Alpha khao khát ở một Omega: diện mạo nhu mì, vóc người nhỏ nhắn đáng yêu, tính cách dịu dàng chu đáo, ngoan ngoãn phục tùng. Xét trên phương diện của một Omega, cậu ta có thể coi là hoàn hảo không tì vết.
Thực ra, lời Thu Cảnh Minh than thở rằng chẳng có ai thích mình hoàn toàn không phải sự thật. Trái lại, trong suốt những năm tháng đi học, Thu Cảnh Minh luôn nhận được sự theo đuổi điên cuồng từ vô số Alpha xuất chúng, chỉ có điều cậu ta chưa từng chấp nhận bất kỳ ai. Thế nhưng cách đây nửa năm, cậu ta lại bất thình lình tỏ tình với hắn.
Thu Cảnh Minh chính là em trai của Giang Nguyên, Tống Di Thụy từng nhiều lần tự cảnh cáo bản thân rằng hai người họ tuyệt đối không thể vượt qua giới hạn!
Thế nhưng kể từ ngày Thu Cảnh Minh thổ lộ tình cảm, mỗi lần hắn đến Giang gia tìm Giang Nguyên, Thu Cảnh Minh luôn tìm cơ hội bất ngờ hôn trộm hắn! Ngay lúc nãy, khi Giang Nguyên than mệt muốn lên lầu ngủ, tiểu Omega này đã nhân khoảnh khắc Giang Nguyên vừa quay lưng đi mà lén hôn trộm lên má hắn một cái!
Cái hôn bất ngờ ấy làm tim hắn đập thình thịch loạn xạ, suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng đi kèm với sự hoảng sợ lại là một cảm giác kích thích chưa từng có — thứ cảm giác mới mẻ đầy mê hoặc mà hắn chưa từng trải nghiệm được từ người Giang Nguyên.
Tính cách của Giang Nguyên cứng nhắc hệt như một Alpha thực thụ, hoàn toàn khác xa với vẻ mảnh mai, yểu điệu của Omega. Hai người tuy danh nghĩa ở bên nhau, nhưng ngoại trừ nắm tay ra, ngay cả một nụ hôn môi cũng chưa từng có!
“Anh Thụy, em thích anh nhiều lắm.”
Tống Di Thụy nghe thấy tiếng nỉ non thì thầm của Thu Cảnh Minh. Một Omega xinh đẹp, kiều diễm đến nhường này lại say đắm, si mê hắn đến vậy, không thể phủ nhận điều đó đã thỏa mãn tột cùng hư vinh của một Alpha. Tuy nhiên, Tống Di Thụy vẫn vờ vịt nghiêm nghị nói: “Xin lỗi em, Cảnh Minh à, em đừng nên thích anh thì hơn.”
“Không, anh Thụy không cần phải nói lời xin lỗi, thích anh là lỗi của em mà. Em biết anh thích anh trai, cho dù anh ấy bận rộn đến mức anh không thể gặp mặt, anh vẫn một lòng thích anh ấy... Em cũng thích anh, hệt như cách anh thích anh trai vậy đó.”
Nhìn Thu Cảnh Minh với đôi mắt ngấn lệ, vẻ mặt yếu đuối đáng thương chực khóc, Tống Di Thụy không kiềm lòng được liền giơ tay khẽ vuốt ve gương mặt thanh tú của cậu ta. Đúng lúc hắn định mở miệng nói thì cánh cửa phòng bất chợt bị người bên ngoài đẩy mạnh ra.
Hai người giật bắn mình như lò xo bị nén, lập tức tách nhau ra trong chớp mắt, sống lưng lạnh toát cả đi.
Trông thấy gương mặt Giang Nguyên, tim Tống Di Thụy đập dồn dập như đánh trống trận. Chẳng lẽ Giang Nguyên vừa nhìn thấy rồi? Ở góc độ đó... không, vị trí cửa bước vào có lẽ không thấy rõ được đâu...
Thế nhưng căn phòng có cửa sổ... liệu Giang Nguyên có tình cờ nhìn thấy hay không?
Tống Di Thụy căng thẳng đến mức bàn tay khẽ run rẩy.
“Hóa ra hai người đều ở đây à, cùng nhau xuống lầu ăn trưa đi.” Nhìn hai người trước mặt, trong đầu Giang Nguyên tự động kích hoạt những ký ức của nguyên chủ, gắn nhãn cho từng người.
Tống Di Thụy: Alpha, vị hôn phu, người mình yêu thích, xuất sắc, mạnh mẽ, tuấn tú, thanh mai trúc mã.
Thu Cảnh Minh: Omega, em trai nuôi, mít ướt, cần phải che chở bảo bọc.
Xét về thân phận vị hôn phu của Tống Di Thụy, Giang Nguyên không nhịn được mà liếc nhìn đối phương thêm hai lần. Nhận thấy ánh mắt dò xét của Giang Nguyên, Tống Di Thụy có tật giật mình, lúng túng đưa tay sờ mũi hỏi: “Giang Nguyên, sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế?... Mặt anh dính gì à?”
Giang Nguyên lắc đầu thản nhiên: “Không có gì, chúng ta xuống lầu trước đi.”
Tống Di Thụy vội vàng gật đầu lia lịa. Thấy Giang Nguyên không hề gặng hỏi điều gì, hắn thầm nghĩ chắc chắn Giang Nguyên không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Đợi Giang Nguyên cất bước rời đi trước, trái tim đang treo lơ lửng trên cổ họng của Tống Di Thụy mới chịu ngoan ngoãn rớt lại vào lồng ngực.
Hắn quay đầu lại, nghiêm giọng cảnh cáo Thu Cảnh Minh: “Cảnh Minh, sau này em đừng làm những chuyện dễ gây hiểu lầm như thế này nữa, Giang Nguyên biết sẽ không vui đâu.”
Thu Cảnh Minh cúi gằm mặt xuống, khiến người ta không nhìn thấy được biểu cảm vặn vẹo, méo mó trên gương mặt cậu ta lúc này. Cậu ta dùng hàm răng cắn chặt môi dưới đến bật máu, mãi một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, gượng gạo nở một nụ cười cay đắng: “Anh Thụy, em hiểu rồi, em sẽ không gây thêm phiền phức cho anh đâu...”
Thấy bộ dạng ấy, Tống Di Thụy bất đắc dĩ thở dài. Hắn rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến đâu mà khiến một Omega xinh đẹp nhường này phải vì hắn mà lộ ra vẻ mặt tan nát cõi lòng như vậy chứ? “Xin lỗi em nhé, vừa rồi anh thực sự bị hoảng hốt, anh sợ Giang Nguyên sẽ hiểu lầm nên mới nặng lời như vậy.”
Hốc mắt Thu Cảnh Minh đỏ hoe, chỉ lí nhí ừm một tiếng.
Cùng lúc đó, Giang Nguyên vừa bước ra khỏi phòng vừa đưa tay xoa xoa thái dương, trong lòng không khỏi tự hỏi nguyên chủ rốt cuộc đã đeo lớp kính lọc dày đến mức nào mới nhìn ra được cái gã Tống Di Thụy này là người “xuất sắc”!
So với một Beta chăm chỉ, khổ luyện bền bỉ như nguyên chủ, thì tên Alpha Tống Di Thụy này căn bản chỉ là một tên công tử bột ăn bám gia đình. Trường quân đội thì thi không đỗ, học hành bình thường cũng chẳng tới đâu, quả thực là một kẻ thất bại đúng nghĩa. Vậy mà nguyên chủ lại có thể sinh ra cảm giác tự ti, mặc cảm trong mối quan hệ yêu đương với hắn ta sao?
Mẹ kiếp, đúng là nực cười hết chỗ nói!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.