Xuyên Sách Làm Vợ Kẻ Điên: Hôn Nhân Xung Hỉ › Chương 92
Chương 92: Lời Đính Chính Của Ảnh Hậu
Chương 92· 3.550 từMiễn phí
Chương 92: Lời Đính Chính Của Ảnh Hậu
Giải Dương mở cửa, áy náy mỉm cười với Mãn Phi Địch: "Xin lỗi anh nhé, vừa rồi em đang ở trong nhà vệ sinh."
Mãn Phi Địch vội vàng xua tay tỏ ý không sao.
Giải Dương mời Mãn Phi Địch vào phòng, sau đó dặn một câu chờ một chút rồi bước ra ngoài gọi điện cho Ngô Thủy. Cậu quay trở vào cầm cuốn kịch bản lên nhìn Mãn Phi Địch, hỏi: "Chúng ta bắt đầu từ phân đoạn nào trước đây anh?"
"Khoan đã, đừng vội thế chứ Giải Dương. Cậu thấy biểu hiện hôm nay của tôi thế nào, có chỗ nào diễn bị gượng gạo quá không?"
Giải Dương lại đặt kịch bản xuống, nhìn thẳng vào mắt Mãn Phi Địch, điềm đạm đáp: "Em cũng chỉ là người mới vào nghề thôi, không đủ trình độ nhìn ra chỗ nào tốt hay chưa tốt đâu ạ."
Mãn Phi Địch nhíu mày, bày ra vẻ mặt phiền muộn suy tư, lại hỏi tiếp: "Vậy cậu thấy phối hợp diễn với tôi có thoải mái không? Tôi thấy diễn chung với cậu thích lắm, cậu tiếp thu và học hỏi nhanh cực kỳ."
Giải Dương khẽ cười, nói thẳng: "Tiền bối Mãn Phi Địch này, hiện tại chúng ta là quan hệ đồng nghiệp."
Mãn Phi Địch làm bộ ngơ ngác hỏi lại: "Hả? Ý cậu là sao?"
"Đồng nghiệp thì có thể trở thành bạn bè, nhưng cũng có thể biến thành kẻ thù. Em rất ghét rắc rối, nhưng cũng chẳng sợ rắc rối đâu. Trùng hợp là em cũng không thích mấy bài vở toan tính cho lắm. Tiền bối, chúng ta khớp kịch bản được chưa ạ?"
Lời ám chỉ của Giải Dương tuy rất chừng mực, nhưng nếu là người thực sự có mưu tính trong lòng thì chắc chắn vừa nghe qua là hiểu ngay.
《Tôi Thấy Tức Hiên Viên》 là tác phẩm điện ảnh đầu tay của Giải Dương, cậu muốn quay cho thật tốt và suôn sẻ, không muốn tự rước thêm phiền phức vào người. Cho đến thời điểm hiện tại, những hành vi của Mãn Phi Địch vẫn chưa đi quá giới hạn; gạt chuyện muốn dựa hơi ké nhiệt độ sang một bên thì thái độ tổng thể của cậu ta thực chất khá thân thiện, nên Giải Dương cũng không có ý định làm to chuyện.
Tuy nhiên, không tính toán so đo không có nghĩa là cậu sẽ tiếp tục dung túng cho những trò vặt vãnh và toan tính ngầm. Bất kể Mãn Phi Địch chỉ đơn thuần muốn ké chút nhiệt độ hay còn có mưu đồ nào khác, thì khi những hành động đó đã khiến Cừu Hành ở tận thành phố B cảm thấy khó chịu, mọi chuyện bắt buộc phải dừng lại đúng lúc.
Nghe những lời thẳng thắn của Giải Dương, vẻ ngơ ngác trên mặt Mãn Phi Địch dần dần cứng đờ lại.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Giải Dương nói một tiếng xin phép rồi đứng dậy ra mở cửa. Bên ngoài là Ngô Thủy tay xách cà phê và bánh ngọt. Giải Dương đón Ngô Thủy vào trong, bảo cậu ấy đặt đồ ăn lên chiếc bàn trà nhỏ trước ghế sô pha, rồi quay sang nói với Mãn Phi Địch: "Buổi tối tiền bối có kiêng khem gì không? Khớp kịch bản khá tốn sức đấy, anh dùng chút đồ ngọt nhé."
Ngô Thủy đã rất tự giác bước lại góc phòng ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn. Lúc ngồi, cậu ấy cố ý nghiêng người quay lưng về phía chiếc sô pha lớn bên này, nhưng sự hiện diện to lớn, vững chãi của một vệ sĩ chuyên nghiệp vẫn vô cùng rõ rệt.
Mãn Phi Địch liếc nhìn Ngô Thủy một cái, lại đưa mắt nhìn sang Giải Dương, ngón tay khẽ siết chặt cuốn kịch bản. Cậu ta gượng gạo nở lại nụ cười: "Đúng lúc tôi cũng đang thấy đói bụng, vẫn là cậu chu đáo nhất. Vậy chúng ta vừa ăn vừa khớp kịch bản nhé?"
……
Một tiếng rưỡi sau, Mãn Phi Địch chào tạm biệt rời đi.
Giải Dương gửi trước một tin nhắn báo cho Cừu Hành, sau đó vào phòng tắm rửa mặt súc miệng. Lúc cậu bước ra ngoài thì Ngô Thủy đã dọn dẹp sạch sẽ rác trên bàn trà mang đi. Giải Dương ngồi xuống ghế sô pha, bấm gọi video cho Cừu Hành.
Cừu Hành bắt máy trong tích tắc. Vừa kết nối xong, anh lập tức quét mắt đánh giá Giải Dương một lượt từ trên xuống dưới.
Giải Dương mỉm cười hỏi: "Anh giận đấy à?"
Cừu Hành lập tức phủ nhận: "Không có."
"Nét mặt của anh chẳng nói như vậy đâu nhé. Vừa rồi em đã cảnh cáo Mãn Phi Địch rồi, nếu anh ta đủ thông minh thì sau này chắc chắn sẽ không dám làm trò nữa."
Cừu Hành vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, hừ mũi: "Thế nếu hắn không đủ thông minh thì sao?"
Giải Dương nhướng mày đáp: "Thế thì em đành phải bảo với anh ta rằng ở nhà em có một hũ giấm siêu to khổng lồ, hũ giấm đó tuyệt đối không cho phép em lại gần người khác, cảnh cáo anh ta liệu hồn mà tránh xa em ra."
Sắc mặt Cừu Hành thoáng thay đổi, gắt lên: "Giấm vớ giấm vẩn gì chứ…… Thật là không biết lớn nhỏ!"
Giải Dương tủm tỉm nhìn Cừu Hành, im lặng không đáp.
Cừu Hành liếc xéo Giải Dương một cái, rồi lại liếc thêm một cái nữa, bỗng nhiên bày ra dáng vẻ hờ hững như không thèm để tâm: "Cậu muốn…… công khai với người ngoài về mối quan hệ giữa tôi và cậu à?"
"Không công khai, chỉ bảo với người ta là 'nhà em có người' thôi. Dù sao thì trước đây chính miệng anh từng bảo là tuyệt đối không bao giờ công khai mối quan hệ của chúng ta mà, em tôn trọng suy nghĩ của anh chứ."
Biểu cảm trên mặt Cừu Hành suýt chút nữa thì vặn vẹo. Một câu "nhà em có người" khiến cõi lòng anh như nở hoa rực rỡ, nhưng vế sau "tuyệt đối không công khai" lại chặn họng anh tức nghẹn.
Anh nghẹn họng hồi lâu, bực bội thốt lên: "Cậu ngoan ngoãn nghe lời từ bao giờ thế hả!"
"Thế anh muốn em không nghe lời à?"
Cừu Hành đổi tư thế ngồi, giọng điệu ấp úng: "Thì thỉnh thoảng…… thật ra cậu cũng không cần phải nghe lời đến mức ấy."
Giải Dương cố nén cười, gật đầu vẻ hiểu chuyện: "Em hiểu rồi, vậy từ nay em được phép thức khuya rồi đúng không?"
"……" Cừu Hành trợn tròn mắt trừng Giải Dương: "Cậu dám!"
Giải Dương bật cười khanh khách.
Bị cậu cười đến mức nét mặt biến đổi liên tục, Cừu Hành thẹn quá hóa giận, bất thình lình đưa tay che kín camera bên kia.
"Cậu liệu mà an phận cho tôi! Đợi bận xong đợt này…… Đã bảo đừng có cười nữa mà!"
Giải Dương nín cười, khẽ gõ ngón tay vào màn hình tối om: "Em không cười nữa rồi mà."
Lúc này Cừu Hành mới chịu dời bàn tay ra, dùng đuôi mắt liếc nhìn Giải Dương, sau đó cũng giơ một ngón tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại như thể đang gõ yêu vào đầu Giải Dương, hừ mũi mắng: "Đúng là không biết điều."
……
Sáng hôm sau, Giải Dương vừa dậy sớm chuẩn bị ra cửa thì lại bị Tần Thành chặn lại. Tần Thành cau mày thật chặt, sắc mặt nghiêm trọng: "Có người để lộ tin tức quay chụp ở phim trường rồi."
Bước chân Giải Dương khựng lại: "Có chuyện gì thế anh?"
Trên xe tới phim trường, theo lời nhắc của Tần Thành, Giải Dương rút điện thoại ra tìm đọc bài viết giật gân mà anh vừa nhắc tới. Tin tức do một tài khoản truyền thông đăng tải với dòng tiêu đề vô cùng hút mắt: 《Giải Dương lần đầu chạm ngõ điện ảnh, quay hỏng chín lần khiến bạn diễn kiệt sức》.
Dưới tiêu đề, tài khoản truyền thông nọ dùng lời lẽ tỉ mỉ miêu tả lại quá trình phối hợp diễn giữa Văn Dao và Giải Dương trong cảnh quay đầu tiên hai ngày trước. Toàn bộ những lần quay hỏng do sơ suất của Văn Dao đều bị tráo đổi trắng trợn, đổ hết lên đầu Giải Dương.
Kèm theo bài viết là hai bức ảnh chụp trộm từ góc khá xa. Bức đầu tiên chụp cảnh Chu Hoài Nhân đang làm động tác hô cắt với diễn viên trên phim trường. Bức thứ hai là Giải Dương nghe tiếng gọi của đạo diễn Chu, đứng dậy bước về phía ông.
Dưới bài đăng đã có hơn hai nghìn lượt bình luận, ba bình luận đứng đầu đều mang nội dung xót xa cho Văn Dao và thở dài ngán ngẩm rằng diễn xuất của Giải Dương quả nhiên dở tệ. Tài khoản truyền thông này còn liên tục mượn tên tuổi của Văn Dao để kiếm chuyện, thương cảm cho việc Văn Dao lần đầu nhận phim điện ảnh lớn đóng vai nữ chính mà lại phải gánh một thần tượng lưu lượng, lo lắng lần đầu chạm ngõ điện ảnh của cô sẽ bị kẻ tay ngang hủy hoại.
Nếu tin tức chỉ đơn thuần nghi ngờ diễn xuất của Giải Dương thì chẳng có gì to tát, hoàn toàn có thể lờ đi. Rốt cuộc diễn viên nào bước vào nghề mà chẳng từng bị chê bai diễn xuất, quản sao cho xuể, đó đều là con đường ắt phải trải qua. Thế nhưng việc các chi tiết quay phim nội bộ bị tuồn ra ngoài cùng những bức ảnh chụp lén lại là một tín hiệu cực kỳ bất ổn. Hơn nữa, bài viết này rõ ràng đang cố tình kích động người hâm mộ của Văn Dao vào xâu xé Giải Dương để châm ngòi tranh cãi.
Đối với bất kỳ đoàn làm phim nào đang trong quá trình ghi hình, việc lộ lọt chi tiết bảo mật của phim trường đều là điều tối kỵ. Đối với một diễn viên mới như Giải Dương, việc mang tiếng làm liên lụy tiền bối và đoàn phim là vô cùng bất lợi, lỡ chẳng may bị gán cho cái mác "thuốc độc phòng vé" thì con đường nhận kịch bản sau này sẽ trắc trở hơn rất nhiều.
Tần Thành phân tích: "Hôm đó là ngày đầu tiên bấm máy, buổi sáng mới tổ chức lễ khai máy xong, rất có thể khâu giải tỏa phim trường làm sót người nên mới bị chụp lén. Nhưng cũng không loại trừ khả năng có nhân viên nội bộ tuồn tin ra ngoài. Tình trạng chụp lén này nếu không dập tắt ngay từ đầu thì sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến tâm lý của mọi người."
Giải Dương cất điện thoại đi, bình tĩnh nói: "Cứ đến nơi xem đạo diễn Chu xử lý thế nào đã anh."
Vài phút sau, hai người có mặt tại phim trường.
Bầu không khí ở phim trường lúc này vô cùng u ám. Đạo diễn Chu cùng mấy vị phó đạo diễn đang ngồi chụm đầu thì thầm bàn bạc gì đó, các nhân viên trường quay cũng khẽ khàng đi lại chuẩn bị máy móc.
Giải Dương là diễn viên đến sớm nhất. Nhận thấy sự xuất hiện của cậu, Chu Hoài Nhân dừng cuộc trò chuyện, vẫy tay gọi Giải Dương lại gần.
Chu Hoài Nhân hỏi ngay: "Đã đọc tin tức chưa?"
Giải Dương gật đầu.
Chu Hoài Nhân chau mày, trầm giọng nói: "Việc này tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Lát nữa chúng ta tạm dừng quay nửa ngày để làm cho ra ngô ra khoai, tuyệt đối không thể để tình trạng chụp lén này tái diễn."
Giải Dương lại gật đầu, sau đó thức thời lui sang một bên ngồi chờ.
Nửa tiếng sau, phần lớn diễn viên đều đã tập trung đông đủ. Chu Hoài Nhân triệu tập tất cả mọi người vào một gian sảnh nhỏ của Tô trạch để họp kín. Khi họp, ông ra lệnh đóng chặt tất cả các cửa ra vào, đồng thời bố trí người đứng canh gác bên ngoài.
Mãn Phi Địch bước tới ngồi cạnh Giải Dương, ghé tai hỏi nhỏ: "Có chuyện gì thế này?"
Giải Dương nhận thấy thái độ của Mãn Phi Địch so với hôm qua đã bình thường hơn rất nhiều, không còn vẻ nhiệt tình thái quá hay cố tình làm thân nữa, thầm hiểu cậu ta đã nghe lọt tai lời cảnh cáo tối qua, liền đáp: "Đạo diễn Chu sắp nói rồi đấy."
Xác nhận người đã đến đông đủ, Chu Hoài Nhân đảo mắt nhìn quanh một lượt, cất giọng nghiêm nghị: "Mọi người đã đọc tin tức chưa? Ai chưa đọc thì mở điện thoại lên đọc ngay đi."
Những người đã đọc tin đều im lặng không dám lên tiếng, những người chưa đọc thì hoang mang thì thầm to nhỏ với nhau. Giải Dương để ý thấy sau khi Văn Dao ghé tai nói chuyện với Cao Tuyên Hàng vài câu thì sắc mặt cô bỗng trở nên vô cùng khó coi, vội vã rút điện thoại ra lướt xem.
Hơn mười phút sau, thấy đám đông đã dần trật tự trở lại, Chu Hoài Nhân hắng giọng nói: "Nếu đây là do cánh truyền thông bên ngoài lẻn vào chụp lén, đó là sơ suất của tôi vì chưa quản lý chặt chẽ phim trường. Còn nếu là có người trong đoàn cố tình giở trò đâm sau lưng, thì tôi xin nói thẳng là các người tìm nhầm chỗ rồi! Nhân lúc phim mới chỉ bấm máy được hai ngày, quay lại từ đầu cũng chẳng thiệt hại là bao, chúng ta sẽ điều tra tận gốc rễ vụ việc này. Nếu tra ra ai có vấn đề, kẻ đó lập tức cuốn gói rời khỏi đoàn, tôi tuyệt đối không nhân nhượng!"
Cả căn phòng im phăng phắc, không một ai dám ho he.
Sau đó, Chu Hoài Nhân gõ đầu nhắc nhở thêm vài câu nghiêm khắc, rồi lại mềm mỏng vỗ về tinh thần mọi người, cuối cùng cho giải tán cả đoàn, chỉ giữ lại hai người là Giải Dương và Văn Dao.
Chờ khi trong phòng chỉ còn lại ba người, sắc mặt Chu Hoài Nhân mới dịu bớt, quay sang bảo Văn Dao: "Lát nữa cháu đăng một bài lên Weibo đính chính giúp Giải Dương đi. Cháu là tiền bối đi trước, không thể để ma mới phải gánh cái nồi vạ lây quay hỏng thay mình được, chúng ta cứ đúng sự thật mà nói, rõ chưa?"
Văn Dao gật đầu: "Vâng ạ."
Chu Hoài Nhân lại quay sang nhìn Giải Dương, ôn tồn nói: "Vụ này rõ ràng là truyền thông muốn kiếm chuyện tạo nhiệt, cả cậu lẫn Văn Dao đều là nạn nhân. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, cứ tập trung đóng phim cho tốt. Tác phẩm làm ra chất lượng thì có sức nặng hơn bất kỳ lời thanh minh nào."
Giải Dương cũng gật đầu đồng tình.
"Thôi việc này tạm thời như vậy. Sáng nay tôi sẽ chỉnh đốn lại toàn bộ phim trường, hai đứa đi nghiên cứu lại kịch bản đi. Tiến độ hai ngày trước chưa được lý tưởng lắm đâu, cố gắng nhanh chóng nhập vai."
Giải Dương lại gật đầu rồi xoay người bước ra ngoài. Đi được hai bước, nhận thấy Văn Dao vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cậu khẽ khựng lại một nhịp rồi làm như không phát hiện ra, một mình bước ra khỏi phòng khách.
Khoảng nửa tiếng sau, Văn Dao cùng Chu Hoài Nhân cùng nhau bước ra khỏi phòng. Sắc mặt Chu Hoài Nhân lúc này trầm tư hơn trước rất nhiều, chân mày Văn Dao cũng cau chặt. Hai người rảo bước đi về phía lều đạo diễn.
Hơn một tiếng sau, Văn Dao một mình từ lều đạo diễn bước ra. Cô tìm gặp người đại diện dặn dò điều gì đó, đợi người đại diện rời đi, cô mới cúi đầu bấm điện thoại một lát rồi bước thẳng về phía Giải Dương.
Giải Dương đặt cuốn kịch bản xuống, ngước nhìn Văn Dao đang dừng lại trước mặt mình, hỏi: "Tiền bối tìm em có việc gì sao?"
"Tôi vừa đăng bài đính chính trên Weibo rồi."
Giải Dương lịch sự đáp: "Làm phiền tiền bối quá."
Văn Dao im lặng một thoáng, đột nhiên hỏi: "Tôi có thể ngồi đây một chút được không?"
Giải Dương chủ động đứng dậy kéo cho cô một chiếc ghế.
Hai người ngồi song song bên nhau. Sau một hồi im lặng ngột ngạt, Văn Dao mới chậm rãi lên tiếng: "Sau khi quay xong cảnh đầu tiên hôm trước, tôi thấy cậu không giống với những gì Mộc Chu Dịch từng kể, nên tôi đã liên lạc hỏi cô ấy thực hư thế nào. Trong lúc nói chuyện, tôi có vô tình kể lại chi tiết cảnh quay giữa tôi và cậu."
Giải Dương im lặng lắng nghe, không ngắt lời.
"Tôi đã thú nhận điều này với đạo diễn Chu rồi. Đem chi tiết nội bộ trong quá trình quay phim kể cho người ngoài đoàn nghe là lỗi của tôi."
Giải Dương bình thản nói: "Tin tức đó chưa chắc đã do Mộc Chu Dịch thuê người tung ra. Tiền bối chỉ kể lại chi tiết, chứ đâu có chụp trộm ảnh gửi cho cô ta."
"Tôi biết, nhưng mọi chuyện trùng hợp đến mức đáng ngờ." Văn Dao nhìn thẳng vào mắt Giải Dương, hỏi: "Cô ấy nói với tôi rằng cậu nhắm vào cô ấy, cướp đoạt tài nguyên của cô ấy, chia rẽ tình cảm giữa cô ấy và bạn trai, còn cố tình bôi nhọ thanh danh của cô ấy nữa…… Những điều đó có phải sự thật không?"
Kể lể cũng đầy đủ chi tiết gớm, xem ra Mộc Chu Dịch tuy sắp chìm nghỉm đến nơi nhưng vẫn chưa ngốc đến mức không nhận ra ai là kẻ đứng sau ngáng đường mình.
Giải Dương khẽ mỉm cười, điềm nhiên đáp: "Em đúng là không ưa cô ta thật. Nhưng nếu việc cướp tài nguyên mà cô ta nói là chuyện em lấy lại những mối tài nguyên mà cô ta đổi chác từ Phương Thành Nam bằng cách bán đứng đời tư của em để trao lại cho Kha Lam, thì đúng là em làm đấy. Còn về chuyện chia rẽ tình cảm với bạn trai, em chỉ có lòng tốt khuyên nhủ người nhà mình đừng dại dột đâm đầu vào một con bạch tuộc chuyên giăng lưới bắt cá nhiều tay mà thôi, điều đó có vấn đề gì sao? Còn chuyện bôi nhọ, cô ta ám chỉ điều gì cơ?"
Văn Dao nghe mà hai hàng lông mày nhíu chặt lại, ngạc nhiên hỏi: "Cô ta bán đứng đời tư của cậu?"
Giải Dương hỏi ngược lại: "Tin đồn em được bao dưỡng, chắc hẳn tiền bối từng nghe qua rồi chứ?"
Tất nhiên là từng nghe, thậm chí cho đến tận hôm nay Văn Dao vẫn đinh ninh Giải Dương là kẻ được bao dưỡng. Cô mím chặt môi, ngập ngừng hỏi: "Cho nên chuyện cậu được bao dưỡng…… là tin vịt sao?"
"Chị thấy thế nào?"
Văn Dao đưa tay day thật mạnh lên trán, đứng dậy thở dài: "Tôi hiểu rồi…… Giải Dương, tôi thành thật xin lỗi cậu."
Giải Dương dõi mắt nhìn theo bóng lưng Văn Dao rời đi, rồi cúi đầu mở ứng dụng Weibo trên điện thoại, tìm kiếm trang cá nhân của Văn Dao. Cô vừa đăng một bài viết kèm ảnh động cách đây hơn mười phút.
Văn Dao: 【Nguyên nhân của những lần quay hỏng là do tôi. Phân đoạn đó có cảnh tát, vì tôi không căn chuẩn được lực đánh nên cứ phải quay đi quay lại nhiều lần. Trong suốt quá trình đó, Giải Dương rất chu đáo và thấu hiểu, còn chủ động bảo tôi cứ tát thật, rất cảm ơn sự bao dung của cậu ấy và cảm ơn cậu ấy đã phối hợp hết mình. Giải Dương là một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp và xuất sắc, kính mong các tài khoản truyền thông ngừng ngay việc ác ý suy diễn và lan truyền tin đồn thất thiệt.】
Kèm theo bài viết là một đoạn ảnh động trích từ hậu trường, ghi lại cảnh đạo diễn Chu Hoài Nhân đang kiên nhẫn hướng dẫn Văn Dao cách vung tay tát vào không khí.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.