Xuyên Nhanh: Tìm Chết Không Thành, Bị Sủng Thành Bảo Bối › Chương 96
Chương 96: Chú người cá nhỏ bi thảm (16)
Chương 96· 2.877 từMiễn phí
Chương 96: Chú người cá nhỏ bi thảm (16)
Sau một ngày làm việc bận rộn ở Viện nghiên cứu, Lục Kim An được một người đàn ông lạ mặt hộ tống đưa đón trở về khu nhà trọ.
Người đàn ông lạ mặt này chính là người do Mộ Hạ bỏ tiền ra thuê riêng để chuyên trách việc đưa đón cậu đi làm mỗi ngày.
Trước kia, Mộ Hạ luôn là người đích thân đưa đón cậu đi đi về về, thế nhưng kể từ hôm hắn nói với Lục Kim An về kế hoạch đưa cậu chuyển tới Khu S, dường như hắn luôn bận rộn tối mắt tối mũi, suốt mấy ngày liền chẳng hề thấy bóng dáng đâu cả.
Lục Kim An chậm rãi bước lên tầng, đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa căn phòng đối diện, nhưng bên trong vẫn hoàn toàn im ắng, không hề có tiếng đáp lại.
Cậu khẽ thở dài một tiếng, kéo lê chiếc bóng dài cô đơn của mình quay trở về căn phòng trọ nhỏ bé.
Rốt cuộc là Mộ Hạ đã đi đâu cơ chứ? Cậu vẫn còn đang muốn bàn bạc kỹ càng hơn với anh ấy về chuyện chuyển đến Khu S cơ mà.
Trong những ngày tiếp theo, hầu như cứ cách hai ba hôm là Lục Kim An lại kiếm cớ chạy tới Quân bộ tìm Bùi Chiếu một lần. Cậu cũng tranh thủ nộp đơn xin điều chuyển công tác lên cấp trên của Viện nghiên cứu, chỉ có điều phía ban lãnh đạo viện mãi vẫn chưa chịu phê duyệt xuống.
Mùa mưa dầm dề kéo dài liên miên rồi cũng dần dần tan biến theo dòng chảy của thời gian. Từng cơn gió heo may đầu mùa thổi tới mang theo chút se lạnh của tiết trời chuyển mùa, Lục Kim An cảm thấy lạnh nên bắt đầu trở nên lười biếng, chẳng buồn bước chân ra khỏi cửa nữa.
Mãi cho đến một ngày nọ, Lục Kim An vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài thì bàng hoàng nhìn thấy thông báo trên bản tin nội bộ: Quân bộ Trung ương sắp sửa rút toàn bộ lực lượng rời khỏi Khu C.
Bùi Chiếu sắp phải rời đi rồi. Trong lòng Lục Kim An bỗng dâng lên một nỗi buồn bã, mất mát khôn nguôi, cậu rất muốn được ra ngoài để tiễn Bùi Chiếu một đoạn đường.
Cùng lúc đó, tại vùng biển cách đường bờ biển Khu C hơn mười hải lý.
Một chiếc đuôi cá khổng lồ ánh lên sắc vàng kim rực rỡ rơi từ trên không trung xuống mặt biển sâu thẳm, kéo theo một vệt máu đỏ thẫm lập tức nhuộm đỏ cả một vùng nước xung quanh.
Toàn thân Edris chằng chịt những vết thương sâu hoắm đến rợn người. Hắn suy yếu mở to đôi mắt màu vàng hổ phách, cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước, hướng ánh nhìn xa xăm về phía bờ đất liền nơi Lục Kim An đang sinh sống.
Thực ra, hắn rất muốn mang Lục Kim An rời khỏi đất liền để cùng mình quay trở về nơi này. Thế nhưng những vết thương chí mạng mà hắn phải chịu đựng khi đào thoát khỏi Viện nghiên cứu mãi vẫn chưa thể lành lặn, mà trên đất liền thì đám thợ săn và quân đội đuổi bắt hắn lại quá đông đảo. Hắn đã phải dốc hết sức bình sinh, giết chết không biết bao nhiêu sinh mạng mới có thể chật vật trốn thoát được tới đây.
Hắn tuyệt đối không thể để bản thân bị tóm cổ quay trở lại cái nơi địa ngục tăm tối ấy thêm một lần nào nữa, nếu không, hắn sẽ rất khó có cơ hội trốn thoát ra ngoài để được gặp lại vợ nhỏ của mình.
Edris kiệt sức, cơ thể to lớn dần dần chìm sâu xuống đáy biển.
Những loại vũ khí hủy diệt do Viện nghiên cứu chế tạo ra thực sự vô cùng tàn độc. Cho dù loài người cá có sở hữu năng lực tự chữa lành vết thương mạnh mẽ đến đâu chăng nữa, thì trước sức công phá của những thứ vũ khí ấy, chúng vẫn phải chịu đựng nỗi đau đớn giằng xé tột cùng như róc thịt xẻ xương.
Ngay tại khoảnh khắc này, trong lòng Edris thậm chí còn dâng lên một niềm may mắn vô bờ——
May mắn thay, viên ngọc trai nhỏ bé của hắn chỉ là một con người bình thường, chứ không phải là đồng loại người cá như hắn. Cậu sẽ không bị đám người của Viện nghiên cứu tóm cổ mang đi mổ xẻ, cũng sẽ không phải chịu đựng những đòn tra tấn tàn khốc, vô nhân đạo ấy.
Thế nhưng trong lòng hắn vẫn tràn ngập nỗi bất an khôn nguôi. Trước lúc hắn rời đi, đôi chân của viên ngọc trai nhỏ vừa mới phát tác đau đớn dữ dội. Em ấy mỏng manh, yếu đuối đến như vậy, lúc nào cũng cần có người ở bên che chở và chăm sóc từng li từng tí.
Edris ra sức quẫy mạnh chiếc đuôi cá của mình trong làn nước lạnh, khát khao cơ thể mình có thể mau chóng bình phục trở lại.
Thế nhưng dù hắn có cố gắng vùng vẫy đến đâu đi chăng nữa, cơ thể nặng nề vẫn cứ trôi dạt ngày một xa khỏi mặt biển ngập tràn ánh sáng mặt trời, để rồi cuối cùng bị cuốn trôi vào màn đêm tăm tối vô tận dưới đáy vực sâu.
Ý thức dần dần tan biến, Edris rơi vào trạng thái hôn mê sâu thẳm dưới đáy đại dương. Nước biển nơi đây tĩnh mịch không một tiếng động, phẳng lặng không một gợn sóng lăn tăn. Thế nhưng những vết thương rách toạc mà khi ở trên cạn hắn không tài nào khép miệng lại được, thì ngay tại nơi sâu thẳm này, từng thớ thịt đỏ tươi mới tinh đang bắt đầu chậm rãi sinh sôi và kết vảy.
Đó chính là vực sâu không đáy của biển cả, nơi đã từng sinh thành và nuôi dưỡng ra hắn, đang dang rộng vòng tay mẫu tử để chữa lành vết thương cho đứa con của biển.
Tại Khu C.
Trên con đường vội vã chạy đến Quân bộ, trong tâm trí của Lục Kim An bỗng nhiên vang vọng lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc, tựa như Edris đang ở một nơi rất xa gọi tên cậu.
Cậu ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh quất bốn phía, nhưng chẳng hề phát hiện ra bất kỳ bóng dáng nào của Edris cả.
Chẳng lẽ là do mình nghe nhầm rồi sao? Lục Kim An đưa tay gõ gõ vào đầu mình mấy cái, rồi nín thở lắng tai nghe ngóng lần nữa, quả nhiên không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào vang lên nữa.
Tiếng gầm rú của động cơ xe quân sự từ đằng xa kéo giật dòng suy nghĩ của Lục Kim An quay trở lại thực tại. Cậu lần theo tiếng động nhìn về phía cổng lớn, kinh hoàng nhận ra đoàn xe chuyên dụng của Quân bộ Trung ương đã bắt đầu lăn bánh rời khỏi khuôn viên doanh trại.
Đồng tử Lục Kim An co rút kịch liệt, cậu hốt hoảng guồng chân đuổi theo phía sau. Thế nhưng cậu chạy quá chậm chạp, trong khi những chiếc xe quân sự kia lại lao đi với tốc độ rất nhanh, và kết quả là lần này cậu lại một lần nữa bị bỏ rơi lại phía sau.
"Bùi Chiếu..." Lục Kim An đứng chôn chân tại chỗ giữa làn gió lạnh, sự hụt hẫng và thất vọng tràn ngập cõi lòng, nước mắt tủi thân bắt đầu đảo quanh nơi khóe mi. Cậu thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt đàng hoàng với Bùi Chiếu cơ mà.
"Cậu đang gọi ta sao?" Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc và giàu từ tính bỗng nhiên vang lên ngay sau lưng cậu.
Lục Kim An giật mình quay ngoắt người lại, liền nhìn thấy Bùi Chiếu đang chậm rãi bước ra từ cổng lớn của Quân bộ phía sau lưng mình.
Lần này, bộ quân phục trên người Bùi Chiếu còn trang trọng và uy nghiêm hơn cả lần đầu tiên Lục Kim An nhìn thấy hắn. Đôi mày kiếm sắc bén, đôi mắt sáng như vì sao giữa trời đêm, trên tay đeo đôi găng tay da màu đen tuyền tinh xảo, dưới chân là đôi ủng quân đội bóng loáng, toát lên vẻ oai phong lẫm liệt đến nghẹt thở.
Khoảnh khắc vừa nhìn thấy bóng dáng Bùi Chiếu, khóe môi Lục Kim An lập tức xệ xuống tủi thân, từng giọt nước mắt to tròn như chuỗi ngọc đứt chỉ thi nhau rơi lộp độp xuống mặt đất. Cậu sụt sùi chiếc mũi đỏ ửng, cất giọng rầu rĩ nghẹn ngào: "Sao ngài... sao ngài vẫn chưa rời đi chứ?"
"Chẳng phải cậu muốn tới đây để tiễn ta sao? Ta đứng đây đợi cậu," Bùi Chiếu sải bước đi tới bên cạnh Lục Kim An, cởi đôi găng tay da ra, vươn những ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má cậu: "Sao lại khóc nhè nữa rồi? Lần này ta đâu có hung dữ với cậu câu nào đâu."
Lục Kim An chẳng màng để ý điều gì nữa, đưa tay áo ra sức quệt mạnh lên mặt để lau nước mắt, quệt đến mức khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng cả lên: "Tôi... tôi đâu có nói trước cho ngài biết đâu, làm sao ngài biết là tôi sẽ tới tiễn ngài chứ?"
"Cậu nhẹ tay một chút nào," Bùi Chiếu vươn tay giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn của Lục Kim An, một tay rút khăn giấy cẩn thận lau từng vệt nước mắt cho cậu, vừa nhàn nhạt trả lời câu hỏi: "Ta đoán đấy. Ta đoán chắc chắn cậu sẽ đến."
Lục Kim An chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, hỏi tiếp: "Vậy... vậy ngộ nhỡ tôi không đến thì sao?"
Bùi Chiếu trả lời bằng giọng điệu vô cùng chắc nịch: "Sẽ không có chuyện đó đâu."
"Tại sao ngài lại chắc chắn thế?"
"Bởi vì những phán đoán của ta từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra sai sót cả."
Một chiếc xe chỉ huy màu đen bóng bẩy từ từ tiến lại gần rồi dừng bánh ngay bên cạnh Bùi Chiếu. Hắn đưa tay khẽ nhéo nhẹ vào chiếc má mềm mại của Lục Kim An: "Được rồi, ta phải lên đường thôi."
"Bùi Chiếu," Ngay trong khoảnh khắc Bùi Chiếu chuẩn bị xoay người bước lên xe, Lục Kim An bỗng giơ bàn tay nhỏ bé ra, níu chặt lấy một góc vạt áo măng tô của hắn: "Sau khi ngài rời đi rồi... ngài có nhớ tôi không?"
Bùi Chiếu mặc cho Lục Kim An kéo áo mình, đứng im lìm nhìn cậu một hồi lâu, mãi sau mới chậm rãi mở miệng thốt ra hai chữ: "Sẽ nhớ."
Bùi Chiếu bước lên xe ngồi xuống hàng ghế chỉ huy, Lục Kim An đứng lẻ loi bên ngoài xe. Khung cửa kính xe màu đen dần dần khép kín lại. Giữa làn gió thu se lạnh, Lục Kim An vô thức chạy đuổi theo chiếc xe hai bước, mấp máy môi thốt ra từng lời khe khẽ: "Bùi Chiếu... tôi cũng sẽ nhớ ngài."
Chiếc xe quân sự tăng tốc lăn bánh rời đi, ngọn gió đầu mùa nhanh chóng thổi tan âm thanh thì thầm của Lục Kim An vào không trung. Bản thân Lục Kim An thậm chí còn không dám chắc liệu vừa rồi mình đã thực sự cất thành tiếng hay chưa.
"Ting!"
Một âm thanh thông báo tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại trong túi áo. Lục Kim An vội vàng lấy điện thoại ra mở màn hình, phát hiện ra đó là tin nhắn do chính Bùi Chiếu gửi tới.
Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu ngắn gọn:
[Ừ, ta nghe thấy rồi.]
Chỉ là vài chữ ngắn ngủi, mộc mạc ấy thôi, vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến cho cả cõi lòng Lục Kim An bừng sáng, vui sướng đến mức khóe môi không kìm được mà nở một nụ cười thật tươi.
Đoàn xe của Quân bộ Trung ương vững vàng lăn bánh rời khỏi địa phận Khu C.
Bên trong chiếc xe chỉ huy, viên phó quan ngồi bên cạnh nhìn sang Bùi Chiếu với vẻ mặt đầy khó hiểu: "Thưa Chỉ huy, trước đó chẳng phải ngài từng nói ở Khu C này đang ẩn giấu một con người cá chưa từng lộ diện sao? Chúng ta cứ như vậy rút quân rời đi mà không tiến hành rà soát kỹ lưỡng sao ạ?"
Bùi Chiếu khẽ nâng mi mắt lên, nhưng hắn không hề trả lời câu hỏi ấy của phó quan, mà chỉ lạnh lùng chuyển chủ đề: "Edris đã trốn thoát ra biển sâu rồi sao?"
Viên phó quan cúi đầu, giọng điệu có phần hổ thẹn: "Vâng, người của chúng ta đã không thể khống chế được hắn ta."
Trên gương mặt Bùi Chiếu không hề có chút biểu cảm tức giận nào. Hắn chỉ đưa ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng lên thành cửa xe, thần sắc lạnh lùng, dứt khoát: "Tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra ven biển. Chỉ cần Edris dám đặt chân vào phạm vi khu vực an toàn, lập tức bắn hạ tiêu diệt ngay tại chỗ."
"Còn tình hình bên Hắc Cảng dạo này thế nào rồi?"
Vừa nhắc tới cái tên Hắc Cảng, chân mày của viên phó quan lập tức nhíu chặt lại, tràn ngập vẻ đau đầu rầu rĩ: "Cách đây không lâu chúng ta lại vừa triệt phá và niêm phong thêm mấy con tàu đánh bắt người cá trái phép xuất phát từ Hắc Cảng. Thế nhưng tên trùm Hạ Hình gần đây chẳng hiểu phát điên vì cái gì, dám liều mạng gánh chịu rủi ro bị bắt để ra tay thanh trừng sạch sẽ mấy đợt trinh sát ngầm của chúng ta."
"Có tên Hạ Hình này đứng ra bảo kê và chống lưng, muốn ép đám thương nhân buôn lậu kia hoàn toàn rửa tay gác kiếm là một chuyện cực kỳ khó khăn."
Hắc Cảng——vốn là từ đồng nghĩa đại diện cho tội ác, máu tanh và sự nhơ bẩn tột cùng, là thiên đường kiếm tiền nhanh nhất của những kẻ liều mạng coi thường cái chết.
Nơi đó có tới hai phần ba diện tích nằm hoàn toàn ngoài phạm vi của khu an toàn, bàn tay kiểm soát của Quân bộ từ trước đến nay rất khó vươn tới được. Chính vì vậy, vô số các hoạt động giao dịch ngầm tàn độc đã ngang nhiên sinh sôi nảy nở tại đây, chẳng hạn như buôn bán vũ khí chợ đen, buôn bán nội tạng người sống, và đặc biệt là săn bắt tàn sát người cá...
Trước đây, Quân bộ gần như áp dụng chính sách làm ngơ, thả nổi cho Hắc Cảng tự sinh tự diệt. Mãi cho đến vài năm gần đây, khi Bùi Chiếu chính thức nhậm chức Chỉ huy quan tối cao, hắn mới bắt đầu mạnh tay đưa lực lượng vào trấn áp và quản lý.
"Vậy thì tiếp tục thọc sâu bàn tay của chúng ta vào trong đó hơn nữa," Đôi mày của Bùi Chiếu khẽ chùng xuống, giọng nói trầm thấp vang lên đầy uy lực và kiên quyết: "Những loại giao dịch vô nhân tính này, bắt buộc phải bị chấm dứt vĩnh viễn."
Sau khi Bùi Chiếu rời đi, Lục Kim An hoàn thành xong ca làm việc ở Viện nghiên cứu rồi rảo bước trở về khu nhà trọ. Đang đi giữa cầu thang, chiếc điện thoại trong túi cậu lại reo lên một tiếng thông báo mới.
Lục Kim An vội vã mở ra xem, kinh ngạc phát hiện đơn xin điều chuyển công tác tới Khu S của mình cuối cùng đã được hệ thống phê duyệt thành công!
Tuyệt vời quá đi mất! Cuối cùng thì cũng được phê duyệt rồi! Cứ ngỡ nhiệm vụ lần này sẽ bị kẹt cứng ở bước này chứ!
"Có chuyện gì mà vui vẻ đến thế hả em?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Lục Kim An ngẩng phắt đầu lên, ngạc nhiên tột cùng khi nhận ra người đang đứng ở đầu cầu thang không ai khác chính là Mộ Hạ vừa trở về!
Cậu mừng rỡ chạy ùa tới bên cạnh Mộ Hạ: "Mộ Hạ! Mấy ngày nay anh đã đi đâu thế hả? Em chạy sang tìm anh mấy lần mà lần nào anh cũng không có ở nhà cả!"

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.