Xuyên Nhanh: Nam Thần Sinh Con Cho Ta › Chương 91
Chương 91: Lần Thứ Ba Mô Phỏng (17): Đài Phán Quyết Và Hồi Kết Sự Kiện Phán Xét
Chương 91· 10.527 từMiễn phí
Chương 91: Lần Thứ Ba Mô Phỏng (17): Đài Phán Quyết Và Hồi Kết Sự Kiện Phán Xét
Dưới màn đêm, ngươi lảo đảo bước từng bước lên đài phán quyết, đem chiếc áo choàng thần phục bọc thủ cấp của [Thẩm phán quan] tùy ý vứt bỏ dưới chân bậc thang, sắc mặt ngươi bình thản như nước.
Thân hình mỏng manh yếu ớt như tờ giấy, nhưng bên trong dáng người gầy guộc ấy dường như lại ẩn giấu một nguồn sức mạnh khổng lồ khiến bất kỳ ai cũng không thể xem nhẹ.
Ngươi nắm chặt mái tóc dài màu trắng bạc của Thẩm phán quan.
Cổ và mái tóc dài của hắn đều đã bị ngươi cắt đứt, dưới tác động của luồng thần lực còn sót lại, hắn vẫn duy trì nguyên vẹn bộ dạng tại khoảnh khắc bị tước đoạt sinh mạng, đôi mắt trợn trừng trừng đầy vẻ không dám tin. Ngươi đã bắn bốn phát súng, hai lỗ đạn xuyên qua cơ thể hắn.
Hai lỗ đạn còn lại lần lượt găm thẳng vào chính giữa trán và huyệt thái dương.
Chạm vào da đầu và phần cổ hắn dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm mơ hồ cùng nhịp mạch đập thoi thóp, máu của hắn vẫn chưa kịp đông lại, từ các bậc thang nhỏ giọt suốt dọc đường đi. Đôi ủng quân đội của ngươi dẫm qua, lưu lại khắp mặt đất những dấu chân máu loang lổ.
Đài phán quyết là một màu trắng tinh khôi không tì vết, huyết sắc vương vãi trên nền tuyết trắng ấy, đỏ đến mức chói mắt và đột ngột dị thường.
Ngươi xách theo thủ cấp của hắn cất bước tiến về phía trước.
Liên Bang thành lập bao nhiêu năm qua, nhưng [Đài Phán Quyết] lại cực kỳ hiếm khi được sử dụng.
Số ít những trường hợp từng được ghi chép trong sử sách, nếu không phải là [kẻ đầu sỏ điên cuồng phản bội Liên Bang nhân loại gia nhập Trùng tộc tàn sát đồng bào], thì cũng là [tội nhân năm xưa đã châm ngòi nổ cho cuộc chiến tranh đẫm máu giữa Trùng tộc và loài người].
Mọi cư dân Liên Bang đều hiểu rõ: Chỉ có những kẻ tội ác tày trời, cùng hung cực ác mới bị áp giải bước lên đài phán quyết.
Ngươi nghĩ thầm, còn có nơi nào thích hợp hơn chỗ này để ngươi đứng lên cơ chứ!
[Đài Phán Quyết] tọa lạc ngay tại trung tâm của [Tòa Án Chung Mạt]. [Tòa Án Chung Mạt] là tòa án lộ thiên có diện tích chiếm đất rộng lớn nhất toàn Liên Bang. Tuy là kiến trúc lộ thiên, nhưng trong khoảng thời gian diễn ra đại hôn lễ của Đế - Hậu này...
Thời tiết ở Trung Tâm Thành Liên Bang sẽ không quá xấu, rất nhiều công ty doanh nghiệp trong Trung Tâm Thành thậm chí còn cho toàn thể nhân viên nghỉ phép, quả thực là một ngày lành tháng tốt hiếm có.
Tổng thể [Tòa Án Chung Mạt] có hình dạng hệt như [Đấu trường La Mã cổ đại] trong ký ức của ngươi, là một kiến trúc hình chữ [Ao - lõm] nửa khảm sâu vào lòng đất, đủ sức chứa cùng lúc hơn mười vạn người.
Đài Phán Quyết chỉ có thể đứng vừa vặn 3 người, so với cả quy mô đồ sộ của Tòa Án thì chật chội đến mức đáng thương.
Ngươi cần phải đi bộ từ các bậc thang của khán đài vòng xuống trước, sau đó mới có thể từng bước leo lên [Đài Phán Quyết].
[Đài Phán Quyết], thực chất chỉ là một bục giàn giáo nhỏ bé.
Con đường bước lên [Đài Phán Quyết] cũng chẳng hề dễ đi chút nào.
Tuy chỉ có vỏn vẹn mười mấy hai mươi bậc thang, leo lên đến đỉnh bậc thang là có thể kích hoạt thiết bị nâng hạ tự động, nhưng đó tuyệt đối không phải là một con đường bằng phẳng, hai bên lối đi trồng đầy những bụi gai sắc nhọn.
Đó là biểu tượng để răn đe và cảnh cáo đối với [tội nhân].
Ngươi trăm sự đều lấy hiệu suất làm đầu, ngươi ngày đêm không ngừng nghỉ, vội vàng chạy tới đây để hoàn tất màn kịch này. Cho dù trước đó đã uống thuốc tăng cường thể lực, nhưng cơ thể vẫn cảm thấy mệt mỏi rã rời đến cùng cực. Ngươi thực sự rất muốn đem cái đầu của [Thẩm phán quan] đang túm trong tay coi như quả bóng cao su mà đá bay đi cho khuất mắt.
Ngươi tự nhủ: A a! Đúng là cái của nợ này là nặng nhất.
Có một ngọn gió nhẹ lướt qua gò má, “Ta không sao đâu, Ách Duy Ách Tư.” Đêm khuya lạnh lẽo buốt giá, hàn khí lan tràn khắp tứ chi, ngươi thở dốc từng hơi ngắt quãng, làn sương trắng phả ra mờ mịt trước gương mặt.
Ngươi dốc hết chút sức tàn bước lên bậc thang cuối cùng.
Bục nâng từ từ nhô lên giữa không trung, ngươi đứng chênh vênh trơ trọi giữa trời cao, toàn thân hỗn độn nhếch nhác, máu tươi nhớp nháp đông cứng bám chặt trên vạt áo sơ mi và ống quần bó sát, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng gầy, trên khóe môi ngưng tụ vệt máu đỏ tươi do chính ngươi cắn rách lúc nãy.
Mái tóc ngươi rối bời trong gió, ánh mắt nhìn thẳng vào [Băng ghế Thẩm phán] không một bóng người, rồi phóng tầm mắt bao quát toàn bộ khán đài trống trải thênh thang.
Cả một mảng trắng xóa bạt ngàn.
Ngươi chính là gam màu độc nhất vô nhị tồn tại nơi này.
Ngươi hít vào một hơi thật sâu.
Đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi của ngươi dùng hết sức lực gõ vang tiếng chuông [Phán Quyết], “Keng! Keng!” [Chuông Phán Quyết] được kết nối trực tiếp với toàn bộ các màn hình hiển thị lớn nhỏ do chính phủ Liên Bang quản lý tại Trung Tâm Thành, các thành phố vệ tinh vùng ven và thậm chí cả sâu bên trong khu vực Hạ Thành.
Một khi đã gióng lên hồi chuông định mệnh ấy.
Ngươi sẽ vĩnh viễn không còn đường lùi lại nữa.
Thế nhưng ngươi không hề có lấy nửa phần do dự.
“Keng!” Ba tiếng chuông ngân vang rền rĩ, những ngọn nến xung quanh đồng loạt bùng sáng. Theo tiếng chuông vang dội, hình bóng ngươi khoác trên mình chiếc áo blouse trắng vấy đầy máu tươi, tay xách thủ cấp, đường nét gương mặt rõ ràng thanh tú đã lập tức thay thế cho [buổi phát sóng trực tiếp đại hôn lễ Đế - Hậu] mà toàn mạng Tinh Võng đang dõi theo, hiện rõ mồn một trên màn hình khổng lồ của [Thang Trời].
“Á!!!” “Tình hình gì thế này?!” “Lục Thiếu tá? Là Lục Thiếu tá sao? Cô ấy đang làm cái gì vậy, vị trí kia là...??? Sao cô ấy lại đứng trên Đài Phán Quyết?!” “Thứ cô ấy đang xách trên tay là cái gì thế kia? Trời đất ơi! Là đầu của Thẩm phán quan!”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì rồi!”
Vài luồng tiếng lòng gần như cùng lúc chiếm trọn tâm trí của toàn thể cư dân Liên Bang, chỉ riêng vài trăm kẻ từng nhúng tay vào sự kiện Trại chăn nuôi Omega là tim đột ngột chìm nghỉm xuống đáy vực sâu. Vào khoảnh khắc nhìn thấy ngươi xách thủ cấp của [Thẩm phán quan], đầu óc bọn chúng càng vang lên một tiếng “ong” ong kinh hoàng tột độ.
Tôn Bình chính là một trong số những kẻ đó. Lúc sự việc nổ ra, hắn đang chống gậy định lắp chân giả cho mình, vừa ngước mắt nhìn lên màn hình quang não trong phòng khách thì lập tức nhìn thấy cái đầu máu me đầm đìa, dữ tợn của [Thẩm phán quan].
Chỉ có những kẻ thực sự dính líu đến sự kiện Trại chăn nuôi Omega mới thấu hiểu được nỗi kinh hãi tột cùng đang bóp nghẹt tim gan bọn chúng.
[Đúng thật là Lục Thiếu tá rồi! Tuy rằng toàn thân dính đầy vết máu đỏ thẫm, sắc mặt cũng không ôn nhu điềm đạm như ngày thường, nhưng tôi đã đối chiếu kỹ từng chi tiết ngũ quan, dám khẳng định một trăm phần trăm, chính là Lục Thiếu tá không sai!]
[Cái đầu kia làm tôi giật bắn cả mình! Tôi hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý gì hết!]
[Điên rồi sao, đó thực sự là đầu của Thẩm phán quan ư, điên rồi điên rồi điên rồi điên rồi điên thật rồi!]
“Mẹ kiếp! Đến cả [Thẩm phán quan] mà cô ta cũng dám động tới! Không muốn sống nữa rồi sao!!”
Tôn Bình chửi đổng một tiếng, chẳng thèm để ý xem chiếc chân giả đã kịp lắp chặt hay chưa.
Hắn liền hoảng hốt muốn lao như bay về phía tòa án lộ thiên.
Nhà dột lại gặp mưa rào, chân giả chưa khớp chặt, hắn “bùm” một tiếng ngã nhào thật mạnh ngay trước ngưỡng cửa nhà mình, đến cả một cánh tay giả cũng suýt nữa văng ra ngoài. Đang lúc định gọi người máy hỗ trợ tới đỡ mình dậy...
Cánh cửa phòng liền nhẹ nhàng đẩy mở.
Bên ngoài cửa đang đứng một người thanh niên trẻ tuổi dung mạo thanh tú, tuấn mỹ khôi ngô.
Nếu đổi lại là người khác.
Giờ này hẳn là đã mặt dày sấn tới xin cách thức liên lạc rồi.
Thế nhưng Tôn Bình thì khác, khi nhìn rõ khuôn mặt người đang đứng ngoài cửa, Tôn Bình sợ tới mức nói năng lắp bắp không thành câu: “Ngươi... Ngươi ngươi ngươi ngươi! Ngươi là... Số 68!”
“Tôn Thượng úy, quả thực là đã lâu không gặp.”
Người tới thong thả ung dung túm lấy chiếc chân lành lặn duy nhất còn lại của Tôn Bình, tùy ý vứt bỏ chiếc chân giả sang một bên, rồi chẳng tốn chút sức lực nào kéo lê hắn ra khỏi căn phòng.
“À đúng rồi, hiện tại ta không còn tên là Số 68 nữa đâu.”
“Ta tên là Lục Bát.”
[Ngày hôm qua không phải mọi chuyện vẫn bình thường sao QAQ, tôi nghe nói Nhất tỷ sẽ tới tham dự hiện trường hôn lễ, nên còn cắm rễ xem phát sóng trực tiếp đại hôn lễ Đế - Hậu để canh chụp lại bóng hình của tỷ ấy nữa cơ mà.]
[Đừng có gọi là Nhất tỷ thân mật như thế nữa, bộ không nhìn thấy người ta đã bước lên Đài Phán Quyết rồi sao, chuyện này không phải trò đùa đâu, việc hệ trọng thì đừng có mà làm nũng lung tung.]
Mọi người hoang mang đưa mắt nhìn nhau, xôn xao hỏi han, túa ra khắp nơi chạy đôn chạy đáo.
Diễn đàn Tinh Võng bị lượng truy cập khổng lồ làm cho tê liệt, các cơ quan truyền thông đồng loạt hướng toàn bộ ống kính máy quay về phía sự cố bất ngờ ngoài dự liệu này, vô số nền tảng đang phát sóng trực tiếp bản tin thời tiết cũng lập tức đổi thủ công sang kênh phát sóng trực tiếp hình ảnh của ngươi.
Bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi vì sao [Đấng Cứu Thế], vì sao [Thần Tượng] vĩ đại trong lòng bọn họ, lại đang đầm đìa máu tươi đứng sừng sững trên Đài Phán Quyết như vậy.
Trong tay cô ấy thậm chí còn đang xách theo thủ cấp của [Thẩm phán quan].
Đêm nay rốt cuộc đã xảy ra biến cố khủng khiếp gì!
“Xin chào mọi người, ta là Lục Nhất, là Lục Nhất người phát minh ra thuốc ức chế kỳ mẫn cảm, chính là Lục Nhất như mọi người đang nghĩ.” Ngươi hướng ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính máy quay.
Đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia sáng u trầm sâu thẳm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lễ độ đúng mực.
Giữa một vùng huyết sắc rợn ngợp, nụ cười ấy toát lên vẻ yêu dị đến nghẹt thở.
Bàn tay không xách thủ cấp của ngươi tao nhã đặt lên ngực trái, hướng về phía toàn thể công chúng từ xa cúi mình chào một cái.
Cứ như thể ngươi không phải đang đứng trên Đài Phán Quyết dành cho [tội nhân].
Mà chỉ là đang đứng trong một phòng học bình thường, điềm đạm và tự nhiên thuyết trình trước ống kính truyền thông vậy.
Hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ nào là của một kẻ đến đây để nhận tội.
Ngươi vốn là con cưng của giới truyền thông, là tiêu điểm chú ý của toàn thế giới, chỉ cần không chìm nghỉm giữa biển người, thì nhất cử nhất động của ngươi đều sẽ khuấy đảo những sợi dây thần kinh mẫn cảm nhất của người đời.
Ngươi cất lời xác nhận thân phận của chính mình.
Bên trong Tòa Án Chung Mạt lộ thiên rộng lớn chẳng mấy chốc đã chật ních bóng người. Bất kể là cư dân Trung Tâm Thành, thành phố vùng ven hay cư dân từ tận khu Hạ Thành đều ùn ùn kéo đến đông như trẩy hội. Trong thoáng chốc, khắp các hàng ghế khán đài người chen chúc xô đẩy, thậm chí vì lượng người đổ về quá đông, phía ngoài cổng tòa án cũng ken đặc quần chúng nhân dân và các phóng viên báo chí. Những tiếng bàn tán xôn xao, ồn ào không dứt bắt đầu rộ lên, xua tan hoàn toàn bầu không khí hoang vu vắng lặng lúc ban đầu.
Tất cả mọi người đều đã đến, những ai có thể đến đều đã có mặt đông đủ, toàn bộ những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất đều tề tựu tại hiện trường: Millicent Ivanov đã đến, Tổng chỉ huy quân đội đã đến, đại diện của Thất Đại Thế Gia đã đến, và [Thẩm phán quan] nằm trong tay ngươi coi như cũng đã có mặt.
Ngay cả Brian cũng từ hiện trường hôn lễ hớt hải chạy thốc tới, cậu ta nhìn ngươi bằng ánh mắt đau đớn, bi phẫn đến tột cùng, như thể đang gắt gao chất vấn ngươi: “Đây chính là cái chuyện mà cô bảo là 'không có việc gì' đấy sao?”
Nhưng bởi vì ngươi đang đứng trên đài cao lồng lộng, nên cậu ta cũng hoàn toàn bất lực chẳng thể làm gì hơn.
A.
Thực ra cũng không hẳn là tất cả mọi người đều đã tới.
Bùi Cái không đến. Hắn trước sau vẫn không thể chấp nhận được sự thật về cái chết cận kề của ngươi, cho dù ngươi đã sớm đem toàn bộ hồ sơ bệnh án cùng tình trạng sức khỏe mục nát của mình nói rõ cho hắn biết, rằng dẫu không có màn [phán quyết] công khai này thì sinh mệnh của ngươi vốn dĩ cũng chẳng còn lại được bao lâu nữa.
Thế nhưng đứa trẻ do một tay ngươi dốc lòng nuôi nấng dạy dỗ kia, vẫn cứ không thể nào chấp nhận nổi việc ngươi sắp sửa rời xa cõi đời này.
Có ai trên đời này mà không thể rời xa ai được chứ? Con người vốn dĩ là một sinh vật vô cùng kiên cường mà, ngươi khẽ thở dài trong lòng. Ngươi nhớ lại những lời bạt sau này của trò chơi, ngươi nghĩ thầm, dù sao thì cứ đợi thêm mười năm hay mười mấy năm nữa, Bùi Cái rồi cũng sẽ quên sạch bóng hình ngươi thôi! Hệt như Brian vậy, rồi ai cũng sẽ hướng về cuộc sống mới của riêng mình.
Ngươi liếc mắt nhìn sang [Băng ghế Thẩm phán] trước mặt.
Ở đó đặt hai chiếc đồng hồ quả lắc lớn bằng đồng thau: Một chiếc khắc chữ [Khiếu Nại Tố Cáo], chiếc còn lại khắc chữ [Tự Thú].
Chiếc chuông mà ngươi vừa mới gõ vang chính là chiếc chuông [Tự Thú].
“Yên lặng!” Chánh án Oliver đập thật mạnh chiếc búa thẩm phán trong tay xuống bàn. Tiếng búa vang lên nặng nề dội qua hệ thống âm thanh, quanh quẩn khắp toàn bộ tòa án lộ thiên. Mọi người lập tức im bặt, cố gắng nén giọng nói xuống mức thấp nhất.
Oliver căm phẫn trừng trừng nhìn về phía ngươi.
Nói cho chính xác hơn, là hắn đang nhìn trừng trừng vào chiếc đầu lâu trên tay ngươi bằng ánh mắt đầy giận dữ và kinh hoàng.
Chiếc đầu lâu thuộc về [Thẩm phán quan].
Phiên xét xử bắt đầu. Ghế trống trên [Băng ghế Thẩm phán] vốn dĩ nên do đích thân [Thẩm phán quan] ngự tọa, thế nhưng bất hạnh thay, đầu của [Thẩm phán quan] đương nhiệm lúc này lại đang nằm gọn trong tay ngươi.
Vì thế, người ngồi trên [Băng ghế Thẩm phán] đành phải chuyển từ [Thẩm phán quan] sang học trò của ông ta — [Chánh án] Oliver.
“Lục Thiếu tá, ngươi đã đến đây tự thú, vậy thì thảm trạng của [Thẩm phán quan] Zane chính là do một tay ngươi gây ra sao?”
Chánh án lớn tiếng chất vấn ngươi.
Ngươi không hề do dự, thanh âm chẳng hề đổi sắc: “Đúng vậy.”
“Lục Thiếu tá!! Ngươi dám công nhiên mang vật chứng phạm tội tới tòa án phán quyết! Ngươi rốt cuộc là tới đây để chịu tội phán xét, hay là muốn thị uy, khiêu khích pháp luật hả!”
Hắn đại diện cho Thần Điện. Trong mắt những người thuộc Thần Điện, thần linh là đấng thiêng liêng vĩnh viễn không thể mạo phạm, mà [Thẩm phán quan] với tư cách là người phát ngôn của thần minh lại càng tôn quý khôn cùng! Một [Thẩm phán quan] vĩ đại như thế sao có thể bị ngươi dễ dàng hạ sát cho được?
Ngươi lại dám thản nhiên thừa nhận một cách dứt khoát như vậy! Bọn họ vừa phẫn nộ, lại vừa ngập tràn nỗi sợ hãi tột cùng.
Ngươi: ...
Ngươi vẫn còn nhớ rất rõ kẻ chủ mưu đẩy Hà Nghi Nhiên vào con đường hắc hóa là ai mà! Hà Nghi Nhiên tâm lý vặn vẹo biến thái là không sai, nhưng chính cái tên Oliver này mới là kẻ đứng đầu chỉ đạo các hành vi bắt nạt, bạo lực tại Thần Điện, lại còn bám víu vào [Thẩm phán quan] để leo lên được chiếc ghế [Chánh án] quyền lực này.
Chậc!
Hắn thì có thể là thứ tốt lành gì cơ chứ? Ngươi đến cả [Thẩm phán quan] còn dám ra tay chém đầu, thì cái loại như Oliver này cũng xứng đứng ra phán xét ngươi sao?
Kẻ trước là một cái bạt tai, kẻ này lại càng đáng bị tát cho hai cái vào mặt.
Ngươi thực sự cảm thấy da mặt của đám thần quan trong Thần Điện đứa nào đứa nấy đều dày như tường thành vậy.
“Muốn cái đầu này sao?” Ngươi cúi xuống nhìn cái đầu lâu dữ tợn trong tay, càng nhìn ngươi càng thấy tướng mạo của Thẩm phán quan này xấu xí không chịu nổi. Hừ, tuy cùng sở hữu mái tóc trắng và đôi mắt đỏ giống hệt Ách Duy Ách Tư, nhưng cảm giác mang lại thì hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Ngươi ôm cái đầu này nãy giờ mỏi rã cả tay: “Cho ngươi đấy.”
Ngươi giơ tay lên, hệt như vứt một bọc rác rưởi mà ném thẳng cái đầu về phía Oliver đang ngồi cách ngươi không xa.
Ngươi cố ý khiêu khích vị Chánh án Oliver này.
Tốt nhất là chọc cho hắn nổi điên mà trực tiếp ra tay giết chết ngươi ngay tại chỗ. Cho dù như vậy thì những sắp xếp trước đó của ngươi sẽ không cần dùng tới nữa, nhưng nếu có thể bị chính người của Thần Điện tự tay kết liễu, thì hiệu quả đạt được cũng chẳng khác gì so với kế hoạch ban đầu của ngươi.
Hơn nữa ngươi còn có thể sớm một chút rời khỏi đây để chạy tới màn chơi tiếp theo.
Mô phỏng sắp sửa kết thúc rồi, ngươi cũng chẳng thèm bận tâm tới danh tiếng của bản thân làm gì. Cho dù ý định khiêu khích này thất bại, ngươi vẫn sẽ tiếp tục hành động theo đúng kế hoạch đã định sẵn, những người khác sau này khi nhìn lại phân đoạn này cũng sẽ hiểu được lý do vì sao ngươi lại đối xử tàn nhẫn với [Thẩm phán quan] như thế.
Còn việc họ có thấu hiểu hay không cũng chẳng nằm trong phạm vi lo nghĩ của ngươi.
Ngươi khẽ nhướng mi mắt: “Nói sớm một câu thì ta đã trực tiếp đưa cho ngươi từ lâu rồi.”
“Càn rỡ không biết hối cải! Dám công khai sỉ nhục thần quan Thần Điện trước bàn dân thiên hạ! Sỉ nhục [Thẩm phán quan] của Liên Bang! Sỉ nhục người phát ngôn của thần linh!” Oliver khóe mắt nứt toác, luống cuống tay chân, vừa sợ hãi lại vừa mang theo một tia ghê tởm tột cùng mà đón lấy cái đầu lâu ngươi ném tới.
Thật là đáng tiếc! Oliver đã không trúng kế. Hắn tuy rằng đầu óc có phần ngu xuẩn, nhưng lại thừa tỉnh táo để hiểu rằng: Nếu như vào ngay thời điểm nhạy cảm này mà hắn vì mất bình tĩnh mà gây ra tổn hại thực tế cho ngươi...
Thì số đông quần chúng nhân dân vốn đang nghiêng về phía Thần Điện chắc chắn sẽ lập tức quay xe một trăm phần trăm ủng hộ ngươi.
Ngươi cất lời: “Chánh án, ngươi có muốn biết rốt cuộc vì sao ta lại đối xử với hắn như thế không?”
Vẻ điềm tĩnh thản nhiên của ngươi tạo nên một sự tương phản rõ rệt với bộ dạng tức giận run rẩy của Oliver. Oliver nhận ra điều đó, liền nhanh chóng hít thở sâu để điều chỉnh lại tâm trạng của mình; nếu bỏ qua những tia máu đỏ ngầu đang vằn lên trong mắt hắn...
Thì trông bộ dạng hắn lúc này cũng coi như có chút đàng hoàng, thỏa đáng.
Oliver trầm giọng: “Bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì đi chăng nữa, Lục Thiếu tá, hành vi này của ngươi đều cấu thành tội phạm.”
Ngươi hỏi: “Tội gì?”
Oliver đáp: “Tội khinh nhờn thần thánh.”
Ngươi: ...
Thân phận người phát minh ra thuốc ức chế kỳ mẫn cảm của ngươi quả thực chẳng khác nào một tấm kim bài miễn tử. Hắn căn bản không dám làm quá mức, vòng vo nửa ngày trời, rốt cuộc cũng chỉ dám quy chụp cho ngươi một cái tội danh khinh nhờn thần thánh. Ngươi cứ ngỡ với mức độ nghiêm trọng này, tội danh có mức ưu tiên cao nhất ít nhất cũng phải là tội giết người chứ.
Ngươi nhàn nhạt nói: “Ngươi nói rất đúng, nguyên nhân vốn chẳng quan trọng, điều quan trọng là kết quả. Đã như vậy, ngươi cứ coi như ta nhận tội danh này đi.” Ngươi thu lại vẻ khiêu khích lạnh lùng, xem ra Oliver vẫn còn sót lại chút đầu óc.
Ngươi cũng chẳng muốn tiếp tục lãng phí thời gian quý báu ở nơi này nữa.
Cứ theo đúng kế hoạch cũ mà tiến hành thôi.
Oliver kinh ngạc: “Ngươi...?!”
“Thần Điện, Chánh án Oliver.” Ngươi lạnh lùng cất tiếng, dứt khoát cắt ngang lời hắn: “Ngày hôm nay ta gõ vang hồi chuông đồng hồ, tuyệt đối không phải là để tạ tội vì việc đã giết chết [Thẩm phán quan].” Ai thèm vì việc giết chết cái tên [Thẩm phán quan] khốn kiếp ấy mà tạ tội chứ! Ngươi còn đang chê hắn chết chưa đủ thê thảm kìa!
Dẫu cho lúc này bộ dạng ngươi chật vật, tả tơi đến nhường nào, thì sống lưng của ngươi vẫn thẳng tắp như một cây tùng kiêu hãnh. Oliver thực sự không tài nào hiểu nổi rốt cuộc ngươi lấy đâu ra sự tự tin ngút trời đến thế.
Ngươi ngước mắt nhìn vào khoảng không vô tận phía trước.
Ánh lửa bập bùng chiếu rọi toàn bộ lễ đường lộ thiên, đồng thời cũng soi rõ từng đường nét trên gương mặt thanh tú sáng ngời của ngươi.
“Thưa toàn thể quý vị,” Ngươi cầm lấy chiếc micro trên đài phán quyết.
Xoay nhẹ nó một vòng trong lòng bàn tay.
Rồi đưa lại gần thanh quản của mình, động tác dứt khoát, gọn gàng và lưu loát vô cùng.
Những vệt máu tươi loang lổ trên người ngươi giờ phút này hệt như những tấm huân chương chiến công chói lọi, điểm xuyết thêm một nét mị lực khó tả trên nền da trắng bệch vì kiệt sức.
Ngươi khẽ ngẩng cằm lên.
Đó chẳng qua là vì ngươi muốn nuốt ngược ngụm máu tươi đang dâng lên cổ họng xuống mà thôi, bản thân ngươi cũng không hề ý thức được rằng động tác vô tình ấy lại phô bày trọn vẹn đường cong chiếc cổ thon dài, kiêu hãnh của mình trước mắt bao người.
Mái tóc đen tuyền mềm mại lẫn trong những vệt máu tươi chảy dài trên gò má và chiếc cổ trắng như sứ.
Trông hệt như những vết rạn nứt ngoằn ngoèo trên một bức tượng ngọc tuyệt mỹ.
Ngươi cất giọng: “Bốn năm trước, dưới sự dẫn dắt và giới thiệu của Thần Điện, ta đã từng tiếp quản một hạng mục nghiên cứu vô cùng tàn nhẫn và độc ác.”
Lời ngươi vừa dứt, trên khán đài và thậm chí cả trên băng ghế thẩm phán, những kẻ hiểu rõ nội tình đã lập tức biến sắc mà phản ứng dữ dội:
“Không được! Mau bịt miệng cô ta lại!” “Mau lôi cô ta xuống đài ngay lập tức!” “Thần linh chứng giám! Cô ta điên rồi, cô ta thực sự muốn hủy diệt tất cả!” “Cô ta sớm đã xong đời rồi!!! Bây giờ cô ta muốn kéo tất cả chúng ta cùng chôn thây theo cô ta đấy!”
Nếu không nhờ lực lượng an ninh và các nhân viên kịp thời ghì chặt những kẻ này lại, e rằng bọn chúng đã điên cuồng lao thẳng xuống sân khấu để ngăn cản ngươi: “Phản ứng dữ dội đến thế làm gì cơ chứ!”
Có thể vì cái gì được? Chẳng qua là vì chột dạ mà thôi.
“Tên của hạng mục nghiên cứu đó là...” Ngươi hoàn toàn phớt lờ những tiếng la ó hoảng loạn xung quanh, điềm tĩnh nói tiếp:
“Trại chăn nuôi Omega.”
Toàn bộ tòa án phán quyết rộng lớn thênh thang bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng đến rợn người, ngay cả nửa tiếng xì xào bàn tán nhỏ nhất cũng hoàn toàn biến mất không một dấu vết.
Ngoài tiếng hít thở dồn dập, tiếng gió rít qua khe đá, cùng tiếng nổ lách tách của những ngọn đuốc và ánh nến đang bập bùng cháy ra...
Khắp hiện trường không còn bất kỳ một âm thanh nào khác.
Cụm từ “Trại chăn nuôi Omega” được đặt ra quả thực vô cùng chuẩn xác, nó đã lột trần và khái quát một cách trọn vẹn nhất tất cả những tội ác ghê tởm mà Thần Điện cùng đám sâu mọt trong tầng lớp thượng lưu Liên Bang đã gây ra, đủ để khơi gợi sức tưởng tượng và khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình suy ngẫm sâu xa.
Trại chăn nuôi ư? Bọn chúng không coi Omega là con người sao? Nuôi dưỡng Omega để làm cái gì?!
Những cư dân Liên Bang có mặt tại đây trong khoảng thời gian ngắn ngủi để tham dự phiên tòa thế kỷ này đa phần đều là những người từng được tiếp nhận nền giáo dục bài bản, hoàn toàn có thể hiểu rõ ngữ nghĩa đen tối đằng sau cụm từ đó.
Sống trên mảnh đất Liên Bang này, chẳng một ai có thể hoàn toàn tách biệt khỏi mối liên hệ với các Omega. Omega có thể là cha mẹ của họ, cũng có thể là anh chị em ruột thịt của họ.
Và cũng rất có thể là những người bạn thân thiết cùng lớp ở trường học.
Sau cơn chấn động bàng hoàng khi vừa nghe thấy cụm từ ấy, nỗi sợ hãi tột cùng bắt đầu muộn màng trỗi dậy, bóp nghẹt tâm can của từng người.
Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra “Trại chăn nuôi Omega” đồng nghĩa với điều kinh khủng đến nhường nào.
Giữa bầu không khí lặng ngắt như tờ, “Tiếp theo đây.” Thiếu nữ khẽ nghiêng đầu sang một bên buông lơi chiếc micro, nhẹ giọng nói. Ngươi tắm mình trong máu tươi khẽ giơ tay lên, những đầu ngón tay thon thả trắng nõn vấy đầy máu tươi thong thả chụm ngón cái và ngón trỏ lại, vung nhẹ một đường cong mềm mại trong không trung.
Hệt như một vị nhạc trưởng tài hoa đang điều khiển bản giao hưởng định mệnh.
Mười mấy chiếc máy bay không người lái lập tức tuân theo mệnh lệnh vút bay ngang qua giữa bầu trời, những trang giấy trắng bạt ngàn che trời rợp đất như một cơn mưa tuyết từ trên cao trút xuống.
Một mặt trang giấy in đầy những dòng văn tự và hình ảnh sắc nét, mặt còn lại là một khoảng trắng tinh khôi bắt mắt.
Mặt giấy phản chiếu ánh lửa bập bùng và ánh trăng bàng bạc, trông hệt như một cơn mưa lông vũ trắng xóa rợp trời, lại như hàng vạn cánh bồ câu trắng tung bay, tất cả đồng loạt rơi rụng xuống khắp các hàng ghế khán đài bên trong lẫn bên ngoài tòa án.
Rồi cơn mưa giấy ấy tiếp tục bay dọc về hướng Bắc.
Bay lượn dọc theo các con phố của Trung Tâm Thành, vươn sang các thành phố vùng ven và tràn xuống cả khu vực Hạ Thành.
Âm thanh sột soạt ma sát của những trang giấy rơi rụng bỗng chốc phá tan bầu không khí tĩnh mịch nghẹt thở.
Mọi người vừa kinh hãi thốt lên, vừa ngơ ngác giơ tay chộp lấy vài tờ giấy bay tới.
“Thần Điện mẹ kiếp lũ các người vừa ăn cắp vừa la làng, trông coi tự trộm!!” Những tiếng thảo luận, phẫn nộ như bù đắp lại sự tĩnh lặng lúc nãy, bùng nổ ầm ầm như sấm dậy: “Trại chăn nuôi Omega?!! Trại chăn nuôi Omega thật sao?!”
“Chuyện kinh tởm này thế mà lại thực sự tồn tại trên đời!”
[Tài khoản 1700321L]: “Mãnh liệt yêu cầu tước bỏ quyền thực thi pháp luật của Thần Điện! Mãnh liệt yêu cầu điều tra tận gốc rễ tầng lớp thượng tầng Liên Bang!”
[Tài khoản 1700322L]: “Mãnh liệt yêu cầu tước bỏ quyền thực thi pháp luật của Thần Điện! Mãnh liệt yêu cầu điều tra tận gốc rễ tầng lớp thượng tầng Liên Bang!”
[Tài khoản 1700323L]: “Mãnh liệt yêu cầu tước bỏ quyền thực thi pháp luật của Thần Điện! Mãnh liệt yêu cầu điều tra tận gốc rễ tầng lớp thượng tầng Liên Bang!”
[Tài khoản 2001213L]: “Mãnh liệt yêu cầu tước bỏ quyền thực thi pháp luật của Thần Điện! Mãnh liệt yêu cầu điều tra tận gốc rễ tầng lớp thượng tầng Liên Bang!”
[Tài khoản 2001214L]: “Trại chăn nuôi Omega ư? Trời đất ơi, đây là chuyện mà con người có thể làm ra được sao! Chính cái lũ súc sinh này đang thống trị Liên Bang đấy ư? Tôi bấy lâu nay đang bán mạng vì một cái Liên Bang thối nát như thế này sao?!”
[Tài khoản 2001215L]: “Dựa theo danh sách chứng cứ mà Lục Thiếu tá phát tán, cái Trại chăn nuôi Omega này đã tồn tại ít nhất từ 10 năm trở lên rồi! Hơn nữa danh sách nhân viên tham gia dính líu đến gần một phần ba quan chức cấp cao của Liên Bang.”
“Đám quý tộc đế quốc cũng có hơn một nửa nhúng tay vào trong đó.”
[Tài khoản 2001216L]: “Tôi vừa mới đối chiếu xác minh lại những sự việc ghi trên danh sách chứng cứ của Lục Thiếu tá, khốn nạn thật, tất cả đều là sự thật! Từng chi tiết đều khớp hoàn toàn!”
[Tài khoản 2796762L]: “Kháng nghị! Kháng nghị, kháng nghị! Toàn dân kháng nghị!”
[Tài khoản 2796763L]: “Trong nháy mắt tôi đã hiểu vì sao lúc nãy Lục Thiếu tá lại khiêu khích cái lũ Thần Điện kia dữ dội như thế! Tôi xin thành thật xin lỗi vì lúc nãy đã buông lời chửi bới, nghi ngờ Lục Thiếu tá bị đoạt xá hay tụt trí tuệ, nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng phải châm chọc mỉa mai bọn chúng vài câu cho hả dạ! Thần Điện đúng là một lũ vừa ăn cướp vừa la làng! Thuần túy là một bầy chó cùng đường cắn giậu!”
“Nhân tiện, cùng nhau đứng lên kháng nghị!!!”
[Tài khoản 3199999L]: “Đồng ý kháng nghị! Thần minh chân chính của chúng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ dung thứ cho những điều ghê tởm này xảy ra ở nhân gian!! Nhất định là đám thần quan trong Thần Điện đã lén lút làm xằng làm bậy! Kẻ đáng phải bước chân vào ngục giam không phải là Lục Thiếu tá, mà chính là cái đám rác rưởi Thần Điện kia kìa!”
[Tài khoản 3200000L]: “Thế nhưng giấy trắng mực đen trên những tờ đơn này cũng ghi rõ ràng rành mạch những việc mà Lục Thiếu tá đã từng làm mà. Lục Thiếu tá dám dũng cảm đứng ra tự thú thì quả thực rất đáng khâm phục và vĩ đại, nhưng cô ấy quả thực cũng đã phạm phải sai lầm, không thể vì cô ấy đứng ra tố giác mà nói rằng cô ấy không cần phải chịu án phạt tù được!”
[Tài khoản 3200001L]: “Chuyện này thực sự rất khó xử, nhưng chúng ta nhất định phải dốc hết sức mình để tranh thủ mức định tội và giảm nhẹ hình phạt tối đa cho Lục Thiếu tá!”
Ngươi nghiêng đầu nhìn sang phía Chánh án Oliver, lúc này cả người hắn đang run rẩy kịch liệt. Ngươi nở một nụ cười, đuôi mắt lạnh lùng bừng lên ánh lửa rực rỡ, ngay cả rìa những lọn tóc đen cũng ánh lên những tia sáng lấp lánh kiêu sa.
Ngươi dõng dạc tuyên bố: “Các ngươi căn bản không có tư cách để phán xét ta.”
Ngươi lặng lẽ dõi theo cảnh tượng đám thần quan trên băng ghế thẩm phán đang bị những người dân phẫn nộ đấm đá, xô đẩy thảm hại xuống khỏi đài cao, chậm rãi cất lời:
“Kẻ duy nhất có quyền năng phán xét ta...”
“Chỉ có thể là toàn thể nhân dân Liên Bang.”
Trên băng ghế thẩm phán vốn dĩ không nên có những kẻ nhơ bẩn ngự trị, đám người này chết cũng đáng đời! Ngươi thầm mắng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ thanh lãnh, lịch thiệp. Những trang giấy bay lượn khẽ sượt qua bên tai ngươi.
Trên thực tế, trong thâm tâm ngươi lúc này đã bắt đầu đếm ngược từng giây.
Ngươi đâu chỉ sắp xếp máy bay không người lái rải truyền đơn chứng cứ để đánh cho Thần Điện cùng đám quan chức cấp cao nhúng chàm một đòn trở tay không kịp, ngươi còn bí mật dàn xếp cả một vụ ám sát nhắm vào chính mình nữa cơ mà!
Hai tên sát thủ liều mạng mà ngươi bỏ tiền thuê đều là những tay lão luyện hàng đầu trong nghề, chuyên môn thực hiện các phi vụ ám sát hiểm hóc, hơn nữa còn cực kỳ giỏi canh chuẩn từng tích tắc thời gian.
Ngươi đã chi trả cho bọn chúng một khoản thù lao trên trời.
Ngươi: ...
Thế nhưng ngươi đếm tới đếm lui mấy lần, thời điểm đã định từ trước đã trôi qua được một hai giây rồi, mà sao vẫn chẳng thấy biến cố được dự liệu xuất hiện vậy chứ? Phi vụ ám sát của ngươi đâu rồi? Viên đạn kết liễu của ngươi đâu rồi?
Đã bảo là tay nghề canh chuẩn thời gian số một trong giới cơ mà! Mấy cái lời khen ngợi đánh giá uy tín đó chẳng lẽ toàn là do bọn chúng tự thuê người tâng bốc lên sao?!
Thậm chí chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, khắp các khán đài đã nhanh chóng hỗn loạn thành một mớ bòng bong.
Có người túm lấy những kẻ phản ứng gay gắt nhất lúc ban đầu mà đấm đá túi bụi; có người lại chuyên tâm vây đánh đám nhân viên của Thần Điện: “Bảo chúng mày mở Trại chăn nuôi Omega này! Bảo chúng mày chăn nuôi Omega này!” “Cái tên này liệu có tham gia vào không?” “Cái lũ làm việc trong Thần Điện chín mươi chín phần trăm đều nhúng chàm, cứ nhắm vào mấy đứa mặc áo thần bào mà nện là chuẩn không trượt phát nào!” “Thế thì thêm tao một chân với!”
Lại có những người cầm tờ giấy chứng cứ rơi từ trên trời xuống, soi kỹ từng bức ảnh chân dung rồi túa đi khắp nơi tìm người để trút cơn thịnh nộ:
“Nếu không phải vì cái lũ súc sinh các người ép buộc, thì làm sao Nhất tỷ có thể phải bước lên Đài Phán Quyết này cơ chứ!”
Trong thoáng chốc, bên tai ngươi như có hàng vạn con chim non ríu rít kêu gào inh ỏi không dứt.
Trời đất như muốn sụp đổ dưới chân ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không dám để lộ chút biểu cảm bối rối nào ra bên ngoài.
May mà ngươi vẫn còn một nước cờ dự phòng cuối cùng!!
Vừa nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm bóng hình của Millicent giữa biển người hỗn loạn...
Ngươi vừa dùng ánh mắt kiên định gắt gao nhìn thẳng vào hắn.
Ý tứ biểu đạt vô cùng rõ ràng: [Millicent, giờ ta chỉ còn có thể trông cậy vào một mình ngươi thôi đấy!].
Vừa siết chặt chiếc micro, giọng điệu ngươi vẫn đều đều bình thản cất lên: “Ta biết, rất nhiều người có thể vì sự dũng cảm đứng ra tự thú của ta, thậm chí chỉ vì thân phận người phát minh ra thuốc ức chế kỳ mẫn cảm này mà nảy sinh lòng khoan dung, tha thứ cho ta. Nhưng...”
“Tất cả những điều đó cũng tuyệt đối không thể che đậy được những sai lầm mà ta đã từng gây ra trong quá khứ. Đã có rất nhiều Omega vì ta mà phải chịu cảnh giam cầm đoan đày.” Thanh âm của ngươi chậm rãi vang lên: “Ngay từ giây phút đầu tiên khi nghe thấy cái tên 'Trại chăn nuôi Omega', ta cũng đã giống như toàn thể quý vị ở đây, hoàn toàn hiểu rõ bản thân mình rốt cuộc đang dấn thân vào tội ác gì.”
“Thế nhưng ta vẫn nhắm mắt làm theo, niềm tin mù quáng vào thần linh khi ấy đã lấn át hoàn toàn lương tri trong ta.”
“Ta không chỉ đích thân tham gia vào công trình nghiên cứu biến đổi gen Omega mang tai thú.”
“Mà ta còn nhúng tay, qua mắt kiểm duyệt toàn bộ quy trình mua bán bọn họ.”
Ngươi mới chỉ nói được một nửa, bỗng nhiên có một giọng nói cất lên cắt ngang: “Về quy trình mua bán đó, người có thể lắng nghe ta nói vài lời được không?” Đó là giọng của một người đàn ông, à không, chính xác hơn là một cậu thiếu niên.
Một thiếu niên mặc áo thun đơn giản kết hợp cùng quần jean, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen.
Trong tay cậu cầm một chiếc micro, bàn tay còn lại đang đặt hờ lên vành chiếc mũ lưỡi trai.
Động tác dường như sắp sửa tháo phăng chiếc mũ ấy xuống.
Ở mép vành mũ, người ta có thể lờ mờ nhìn thấy dấu vết của một đôi tai hươu mềm mại.
Toàn thân ngươi khựng lại cứng đờ trong chớp mắt, vào đúng khoảnh khắc nhìn thấy cậu thiếu niên ấy, ngươi liền nhanh tay bấm nút [Tạm dừng] hệ thống.
Sao lại có thể là cậu ta được chứ! Ngươi thầm gào thét trong lòng, vội vàng bước vào không gian tạm dừng để trấn tĩnh lại tinh thần.
Tại sao lại là cậu ta! Sao lại là Lục Bát chứ!
Ngươi vốn dĩ là kẻ cực kỳ tệ hại trong việc đặt tên, ngươi luôn có thói quen đặt tên cho người khác theo các con số thứ tự, chỉ cần nghe cái tên là đủ biết đó là phong cách đặt tên của ngươi rồi. Lục Bát chính là một trong hai đứa trẻ sinh đôi mang tai thú mà năm xưa ngươi đã bí mật đưa ra khỏi Trại chăn nuôi.
Đứa trẻ còn lại ngươi không đặt tên.
Mà ngươi giao lại cho người họa sĩ Omega phụ trách nuôi nấng tự mình đặt tên cho nó.
Chỉ có riêng đứa nhỏ này là do ngươi thuận miệng đặt tên theo thứ tự con số.
Lục Bát từng phải chịu đựng biết bao cay đắng tủi nhục trong tay tên Alpha tàn tật mang tên Tôn Bình, mãi mới trốn thoát ra ngoài được để liên lạc với ngươi. Ngươi không thể hiểu nổi, đứa nhỏ này đáng lẽ phải mang chấn thương tâm lý cực kỳ nặng nề sau sang chấn mới phải chứ? Sau khi thoát ra ngoài, có một thời gian dài cậu bé cứ như một chú chuột hamster sợ hãi nép chặt vào góc tường.
Tự chôn vùi bản thân mình giữa đống đồ đạc ngổn ngang.
Ngay cả khi được một bảo mẫu đỉnh cấp và kiên nhẫn như Triệu Hướng Tây chăm sóc, cũng phải mất tới vài ngày trời cậu bé mới dần dần bình tâm trở lại.
Vị bác sĩ phụ trách điều trị tâm lý cho cậu bé còn đặc biệt dặn dò Triệu Hướng Tây: “Đứa trẻ này tuy rằng bản tính khá lạc quan, cơ thể cũng rất khỏe mạnh, thậm chí còn tráng kiện hơn rất nhiều Alpha bình thường khác, nhưng tốt nhất vẫn đừng bao giờ để đứa bé tiếp xúc lại với cội nguồn của những đau thương trong quá khứ.”
Chính vì lẽ đó mà ngươi mới sắp xếp cho cậu bé được cắp sách tới trường học tập.
Ngươi: ...
Tình cảnh này quả thực có chút bất lực như chuột mắc bẫy vậy.
Ngươi đành phải hủy bỏ trạng thái tạm dừng, sự việc xem ra còn có thể tồi tệ hơn thế nữa! Ngươi thậm chí còn chưa kịp tìm cách bảo cậu bé đội lại chiếc mũ lên, thì cậu bé đã dứt khoát ném phăng chiếc mũ lưỡi trai ra xa, để lộ ra hai chiếc tai hươu rõ mồn một trên đỉnh đầu. Mọi người xung quanh đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, cả khán đài một lần nữa rơi vào sự im phăng phắc, khiến cho giọng nói của Lục Bát có thể truyền đi một cách rõ ràng rành mạch khắp không gian.
Thế nhưng Lục Bát dường như chẳng hề bận tâm tới những ánh mắt dị nghị xung quanh: “Đúng vậy, ta chính là một Omega mang tai thú biến đổi gen.”
“Và ta thậm chí chính là một trong số những đứa trẻ bước ra từ chính đôi bàn tay của người.”
Millicent đang ngồi ở một vị trí cách Lục Bát không xa.
Sự ăn ý giữa ngươi và Millicent Ivanov vốn là thứ tự nhiên như hơi thở, dẫu cho cách nhau cả một biển người mênh mông, hắn vẫn chuẩn xác tiếp nhận được tín hiệu cầu cứu mà ngươi vừa truyền đi.
Hắn đã từng hứa với ngươi.
Nếu như hai tên sát thủ liều mạng kia gặp sự cố ngoài ý muốn, thì chính hắn sẽ là chiếc cầu chì cuối cùng đứng ra gánh vác việc này. Hắn không thể nào từ chối lời thỉnh cầu của ngươi được. Nơi cổ tay áo của hắn, bên trong chiếc đồng hồ đeo tay có giấu một nút bấm bí mật, kết nối trực tiếp với một họng súng ngầm bắn tỉa được ngụy trang vô cùng kín đáo tại nơi này, tuyệt đối sẽ không một ai có thể truy ra tung tích của hắn.
Đó là sự sắp đặt mà ngươi đã dày công chuẩn bị từ trước.
Chỉ cần ấn nút xuống, viên đạn định mệnh sẽ tự động nhắm thẳng vào chính giữa trán của ngươi mà khai hỏa. Chỉ có điều bình thường ngươi không có thói quen đeo đồng hồ, nếu đột nhiên đeo vào thì sẽ quá mức nổi bật và dễ bị chú ý.
Vì vậy ngươi mới đem chiếc đồng hồ kích hoạt ấy giao lại cho Millicent bảo quản.
Hiện trường lúc này quả thực đúng như dự liệu của ngươi, đã phát sinh hàng loạt biến cố ngoài tầm kiểm soát. Khi không khí hiện trường bắt đầu sôi sục trở lại, có rất nhiều người không ngừng lớn tiếng ca tụng những chiến công hiển hách mà ngươi đã cống hiến cho nhân loại: “Cô ấy không chỉ là người phát minh ra thuốc ức chế kỳ mẫn cảm! Cô ấy còn là người sáng chế ra cơ giáp sinh học nữa cơ mà! Đến cả thuốc biến đổi giới tính cũng là do Lục Nhất phát minh ra!”
“Cô ấy còn thường xuyên đến các trường học trên các Phế Tinh cứu trợ. Tôi từng gửi thư tới hòm thư của rất nhiều người nổi tiếng, nhưng duy chỉ có Lục Thiếu tá là hồi âm cho tôi, cô ấy còn mang tặng cho cư dân Phế Tinh chúng tôi rất nhiều sách vở quý giá. Năm nay số lượng cư dân Phế Tinh đỗ vào các học viện cao cấp đã tăng lên rõ rệt cũng là nhờ có cô ấy!”
Hai tên sát thủ liều mạng kia lúc nhận hợp đồng tuy cũng đã nghe danh về ngươi, nhưng vì trước đây sống ở những vùng đất hẻo lánh bế tắc thông tin, những điều bọn chúng biết được về ngươi vốn chẳng có bao nhiêu. Hơn nữa những kẻ làm cái nghề đâm thuê chém mướn liều mạng này đa phần đều là những cư dân Beta đến từ các Phế Tinh không có thẻ cư trú vĩnh viễn, bọn chúng vốn chẳng hề cảm thấy những việc ngươi làm vĩ đại đến mức nào; hay nói đúng hơn, bọn chúng từng nghĩ rằng những thành quả nghiên cứu khoa học của ngươi chỉ ban phát ơn huệ cho tầng lớp thượng lưu Liên Bang mà thôi, chứ hoàn toàn không hề hay biết rằng ngươi còn âm thầm che chở, chăm lo cho cả [những đứa con bị thần linh ruồng bỏ].
Ngoại trừ những kẻ từng quằn quại giãy giụa nơi [vùng đất bị thần linh ruồng bỏ] mới biết đau đáu hướng về quê hương, mới nảy sinh lòng đồng cảm sâu sắc với những số phận đang oằn mình chịu khổ nơi Phế Tinh... Còn lại ở chốn Liên Bang phồn hoa này, làm gì có ai thèm đoái hoài để mắt tới [những vùng đất bị thần linh ruồng bỏ] ấy nữa chứ? Vốn dĩ bọn chúng đã nghĩ như vậy.
Thế nhưng, con người cao cao tại thượng, tưởng chừng như xa vời vợi không thể với tới kia — [Lục Nhất], lại thực lòng quan tâm tới sự sống chết của bọn họ.
Tất cả người dân Liên Bang đều ngoảnh mặt làm ngơ trước bọn họ.
Nhưng [Lục Nhất] thì lại luôn khắc ghi bọn họ trong lòng!
Chính vì lẽ đó, chiếc quang não dự phòng của Millicent vừa mới nhận được hai mẩu tin nhắn với nội dung gần như tương tự nhau.
Ý tứ khái quát ngắn gọn:
[Đơn hàng này chúng tôi không nhận nữa. Một người tốt đẹp như cô ấy tuyệt đối không đáng phải bỏ mạng ở nơi này.]
Ngươi vĩnh viễn không thể ngờ tới rằng những việc thiện mà mình tùy tiện làm ra trong quá khứ lại có thể đơm hoa kết trái thành một quả đắng trớ trêu như thế này. Hai tên sát thủ kia đã từ chối ra tay, vậy thì chỉ còn có thể trông cậy vào Millicent đứng ra gánh vác mà thôi.
Hắn đã hứa với ngươi rồi.
Thế nhưng ngón tay của Millicent lại vẫn cứ chần chừ, chẳng thể nào nhẫn tâm hạ xuống được.
Ý nghĩ muốn tôn trọng tâm nguyện cuối cùng của ngươi và nỗi đau đớn không nỡ tự tay tước đoạt mạng sống của ngươi không ngừng giằng xé dữ dội trong sâu thẳm tâm can hắn. Linh hồn hắn dường như sắp sửa bị nỗi thống khổ ấy xé toạc làm đôi. Hắn là người bạn thân thiết nhất của ngươi, là người mà ngươi tin tưởng nhất để phó thác cả tính mạng, hắn cũng là người hiểu rõ nhất tình trạng thể xác của ngươi đã mục ruỗng đến mức độ nào rồi.
Đúng vậy, tuổi thọ của cơ thể ngươi vốn dĩ đã chẳng còn lại được bao nhiêu ngày nữa, thà rằng để ngươi ngã xuống oanh liệt trên đài phán quyết này, còn hơn là để ngươi phải mòn mỏi chết dần chết mòn trong ngục tù tăm tối.
Thế nhưng... Liệu có thể... Chờ thêm một chút nữa được không? Chờ thêm một chút nữa...
Thời cơ lúc này thực sự vẫn chưa phải là thích hợp nhất, có thể chờ thêm một chút nữa mà.
Hãy chờ cho đứa trẻ mang tai thú kia nói hết những lời trong lòng, hãy chờ cho tới khoảnh khắc trước khi ngươi sắp sửa lộ ra ánh mắt thất vọng nhìn về phía hắn...
Chờ thêm một chút, chờ thêm một chút nữa thôi.
Hãy chờ thêm một chút nữa.
Giữa ngươi và hắn luôn có một sự ăn ý độc nhất vô nhị, hắn sẽ tự biết khi nào là thời khắc thích hợp nhất để ra tay.
Chờ thêm một chút nữa thôi.
“Người hoàn toàn không giống như bọn họ.” Lục Bát lặng lẽ ngước đầu lên, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ đang đứng sừng sững trên đài cao lộng lộng, ngập tràn vẻ ngưỡng mộ, thành kính và lòng biết ơn thuần khiết như thuở ban đầu: “Người không bao giờ dùng ánh mắt kỳ thị, quái gở như những kẻ khác để nhìn nhận chúng ta.”
Lục Bát nghẹn ngào cất tiếng: “Người dạy dỗ chúng ta biết đọc sách, biết viết chữ, dạy cho chúng ta những kiến thức thường thức cơ bản nhất, đem đủ mọi nguồn tri thức quý báu gieo rắc vào bên trong Trại chăn nuôi Omega tăm tối ấy. Bọn họ ai nấy đều biết rõ người... Người thậm chí còn luôn tìm cách mở ra cho bọn họ một con đường lùi để tự cứu lấy mình, chỉ cần là lời khẩn cầu tha thiết từ tận đáy lòng họ, miễn là trong khả năng có thể làm được, người đều sẽ gật đầu chấp thuận.”
“Người thậm chí còn chưa từng một lần đòi hỏi bất kỳ sự báo đáp nào từ họ.”
“Cho dù bọn họ có tự nguyện dâng hiến cả tấm thân này.”
“Những lời này cũng chính là những lời mà các Omega khác đang còn bị giam cầm trong Trại chăn nuôi Omega nhờ ta chuyển lời tới người... Rằng trước khi người xuất hiện, chúng ta căn bản không có bất kỳ một con đường nào để tiếp cận với ánh sáng tri thức.”
“Bọn họ chỉ muốn chúng ta tự sinh tự diệt, coi chúng ta như loài súc vật bị giam cầm trong chuồng trại.”
“Nhưng chính người đã trao cho chúng ta cơ hội được làm một con người thực thụ.”
“Xin người ngàn vạn lần đừng quá mức tự trách bản thân mình, người thực sự đã nỗ lực hết sức mình rồi.”
“Chúng ta không hề có lấy nửa lời oán trách người.”
Ngươi cất lời: “Thế nhưng tất cả những điều đó cũng không thể nào xóa nhòa được những nỗi thống khổ, đọa đày mà các ngươi đã phải gánh chịu vì ta.”
Khốn kiếp thật! Trong lòng ngươi lúc này bỗng dâng lên một chút cảm động khó tả.
Thế nhưng ngươi sắp sửa không diễn nổi tiếp nữa rồi, toàn bộ lớp áo ngụy trang của ngươi sắp sửa bị lột sạch sành sanh trước mắt bàn dân thiên hạ rồi a a a!!
“Lục Thiếu tá, người thực sự đã quá vĩ đại rồi! Rất hiếm có ai trên đời này có đủ dũng khí để đứng ra nhận trách nhiệm như người, người xin đừng tự coi nhẹ bản thân mình như thế!” Có người trên hàng ghế khán đài cầm chiếc loa phóng thanh lớn gào lên tha thiết.
“Đúng vậy đấy! Lục Thiếu tá! Tôi vừa mới tra cứu luật pháp rồi, Thiếu tá người chỉ cần ở trong ngục giam cải tạo ba năm là có thể mãn hạn bước ra rồi! Đám người Thần Điện tuyệt đối không dám tùy tiện tăng thêm hình phạt cho người đâu!”
Bọn họ đang dùng hết tất cả mọi lý lẽ và khả năng có thể để thuyết phục ngươi bước xuống khỏi [Đài Phán Quyết].
“...” Ngươi khẽ rủ mi mắt, ánh ban mai một lần nữa bừng sáng rực rỡ.
Người nhân viên phụ trách quản lý hệ thống kiểm soát thời tiết dường như đã mất tập trung, trên bầu trời bỗng nhiên lất phất rơi xuống những hạt mưa phùn lạnh giá. Ngọn tóc và hàng mi cong vút của ngươi nhanh chóng bị những hạt mưa mang theo hơi lạnh buốt ngấm ướt đẫm.
Vầng trăng tàn vẫn chưa kịp lặn xuống, vầng thái dương rực rỡ đã bắt đầu nhô lên, cảnh sắc bầu trời nửa bên xanh thẳm nửa bên cam hồng đan xen lẫn nhau đẹp đến nao lòng.
Ánh sáng rực rỡ của cả nhật và nguyệt cùng một lúc phản chiếu lấp lánh trong đáy mắt ngươi.
Ngươi khẽ mỉm cười ngẩng đầu lên, nơi khóe mắt ánh lên những cảm xúc chân thành, tha thiết nhất: “Ta không cần bất kỳ sự biện hộ nào. Ta hoàn toàn thừa nhận mọi tội danh.”
“Ta tự nguyện chấp nhận mọi sự phán quyết tàn khốc nhất.”
“...”
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thực sự chỉ là một cái chớp mắt, một khoảng thời gian ngắn đến mức thậm chí còn chưa đủ để một người kịp chớp mắt... Một viên đạn xé toạc không gian lao vút ra, găm thẳng vào chính giữa trán của ngươi.
Khoảng thời gian ấy ngắn ngủi chẳng đủ cho một cái chớp mắt, nhưng lại thừa sức để cướp đi sinh mạng của một con người.
Một giọt nước mắt trong veo khẽ lăn dài, một sự ngầm đồng thuận đầy ăn ý, một cảm giác giải thoát ngập tràn. Vào đúng khoảnh khắc tiếng đạn rít xé gió vang lên, ngươi khẽ nâng bàn tay lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay của chính mình.
Ngươi lặng lẽ phóng tầm mắt ngắm nhìn thế giới này lần cuối cùng.
“Tạm biệt.” Ngươi khẽ thì thầm một tiếng, xung quanh đồng loạt vang lên vô số những tiếng thét kinh hoàng, xé lòng.
Ngươi khẽ nở một nụ cười thanh thản.
Cơn gió sớm thổi tung vạt áo của ngươi, trong chốc lát, mọi âm thanh ồn ã dường như đột ngột lùi xa về cõi hư vô, cảm giác kiệt sức buông lơi lập tức ùa tới bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Ánh nắng ban mai rực rỡ đã hoàn toàn che lấp đi ánh tàn bàng bạc của vầng trăng muộn, ngươi buông xuôi hai tay.
Từ trên đài cao lộng lộng, thân hình ngươi ngã ngửa về phía sau, rơi thẳng xuống giữa biển người mênh mông, nhẹ bẫng hệt như một chiếc lông vũ lẻ loi đang chao liệng giữa trời.
“Sao lại rơi nước mắt thế kia, Millicent.” Ngươi khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt hướng về phía Millicent đang ngồi sụp xuống tại chỗ. Chính tay hắn đã nâng đỡ ngươi bước lên đỉnh cao, và cũng chính tay hắn đã kết thúc hơi thở cuối cùng của ngươi trên cõi đời này. Tròng kính của hắn đã bị một màn sương trắng mờ mịt che phủ tự bao giờ.
“Haizz, chẳng phải ta đã nói là không sao rồi sao...” “Sao lại khóc nhiều như thế chứ... Sao lại rơi nước mắt rồi...”
Sao lại rơi nước mắt?
Trang sách trước mặt bị từng giọt nước mắt làm cho ướt đẫm, Hàn Tống khẽ nheo nheo đôi mắt, tháo chiếc kính cận trên sống mũi xuống rồi dùng vạt áo lau đi lớp sương mù đang bám chặt trên tròng kính. Hắn vốn dĩ bị cận thị nhẹ, không quá nghiêm trọng, chỉ thỉnh thoảng mới cần đeo kính vào mà thôi.
Điều nghiêm trọng và phiền toái nhất đối với hắn chính là chứng khô mắt kinh niên, chỉ cần tập trung đọc sách một lúc là mắt đã khô khốc, xót xa vô cùng.
Cứ chốc chốc hắn lại phải tự nhỏ vào mắt mình hai giọt thuốc dưỡng ẩm.
Suốt khoảng thời gian vừa qua, hắn bận rộn thức trắng bao đêm ròng rã lật giở từng trang sách y khoa dày cộm, tự nhốt mình trong phòng kín không bước chân ra ngoài nửa bước, cặm cụi bế quan nghiên cứu, tắt hết mọi chuông thông báo tin nhắn trên quang não, từ chối toàn bộ mọi cuộc gặp gỡ xã giao, dốc toàn lực nhằm nâng cao kho tàng tri thức y học của bản thân.
Đôi mắt của hắn chính là bị những đêm thức trắng liên miên ấy làm cho tổn hại nghiêm trọng.
Nhưng biết làm sao được chứ? Bệnh tình của vị đại tiểu thư kia căn bản chẳng có phương pháp nào để chữa khỏi hoàn toàn cả.
Đã vậy cô ấy lại cực kỳ ghét việc người khác can thiệp, chỉ trỏ vào lịch trình sinh hoạt của mình. Muốn cưỡng chế bắt cô ấy nhập viện điều trị thì lại chẳng thể nào bắt được bóng dáng cô ấy đâu; dạo gần đây đại tiểu thư cứ hễ nhìn thấy mặt hắn là lập tức co giò bỏ chạy. Hắn bỏ công bỏ sức không công tìm mọi cách chạy chữa bệnh tình cho người ta, hỏi xem hắn có dễ dàng gì cho cam?
Hắn chỉ còn biết cố gắng hết sức mình để làm chậm lại sự phát tác của những biến chứng nguy hiểm mà thôi.
“Vừa mới thức đêm mày mò ra được chút thành quả, kết quả là đôi mắt này lại dở chứng.” Hàn Tống khẽ thở dài một hơi, từ chỗ mắt bị khô khốc giờ lại chuyển sang chảy nước mắt giàn giụa không ngừng, cái chứng chảy nước mắt này so với bệnh khô mắt còn phiền toái và khó chịu hơn gấp bội phần.
Đột nhiên, một tràng tiếng đập cửa dồn dập, hoảng loạn từ ngoài phòng vang lên: “Bác sĩ Hàn Tống! Bác sĩ Hàn! Xảy ra chuyện lớn rồi!!”
Nghe thanh âm thì rõ ràng là người trợ lý thân cận của mình, Hàn Tống có chút ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
Hắn rõ ràng đã sớm báo cáo với phía bệnh viện, lại còn xin nghỉ bù toàn bộ những ngày phép mà mình đã tích lũy bấy lâu nay.
Dự định sẽ dành trọn vẹn khoảng thời gian này để chuyên tâm nghiên cứu tài liệu y học.
Người trợ lý của hắn thậm chí còn biết rất rõ rằng hắn đang ngày đêm khổ đọc là vì [Lục Nhất], vì căn bệnh quái ác của [Lục Nhất] mà nỗ lực đến kiệt cùng. Trợ lý của hắn có thể coi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của [Lục Nhất], sau khi biết được căn bệnh nan y của cô, cậu ta còn khóc lóc thảm thiết hơn cả một bác sĩ điều trị trực tiếp như hắn nhiều. Trước khi hắn đóng cửa bế quan, người trợ lý này đã đích thân vỗ ngực cam đoan rằng toàn bộ mọi công việc vặt vãnh ở bệnh viện cứ để cậu ta lo liệu hết, chỉ cần hắn tập trung chuyên tâm nghiên cứu các thông tin liên quan đến bệnh chứng là được rồi.
Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cho người trợ lý ấy lại hốt hoảng, cuống cuồng đến mức độ này?
Thậm chí còn dám phớt lờ cả lời dặn tuyệt đối không được làm phiền của hắn.
Hàn Tống bước ra mở cửa phòng, vừa ngáp dài một cái vừa quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi: “Tình hình gì mà gấp gáp thế kia...”
“Nhất... Lục Nhất cô ấy...”
Đôi bàn tay của Hàn Tống bỗng khựng lại: “Lục Nhất làm sao cơ? Bệnh tình lại chuyển biến nghiêm trọng hơn sao? Cần phải nhập viện cấp cứu à?”
Hắn vội vàng quay người định đi lấy hòm thuốc cấp cứu: “Có chút chuyện cỏn con như thế mà cũng nói năng không xong, chẳng giống tác phong thường ngày của cậu chút nào cả.”
“Sao tự nhiên lại im bặt thế?”
Người trợ lý run rẩy cất tiếng: “Lục Nhất... Cô ấy chết rồi.”
Hàn Tống sững sờ: “Hả?”
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.