Xuyên Nhanh: Nam Thần Sinh Con Cho Ta › Chương 76
Chương 76: Lần Thứ Ba Mô Phỏng (2): Thu Phục Tiểu Ma Vương Bùi Cái
Chương 76· 10.304 từMiễn phí
Chương 76: Lần Thứ Ba Mô Phỏng (2): Thu Phục Tiểu Ma Vương Bùi Cái
Phía hoàng cung phản hồi đơn xin thính giảng vô cùng dứt khoát. Trước khi viện nghiên cứu và các cơ quan có thẩm quyền của Liên Bang chính thức công bố tin tức ra bên ngoài, và trước khi Học viện Trung cấp Messiah khai giảng hai tháng, ngươi đã nhận được giấy phép chấp thuận vào hoàng cung thính giảng.
Tầng lớp chóp bu của Liên Bang toàn là những kẻ thực dụng chỉ biết nhìn vào danh lợi, nhưng những kẻ thực dụng hám lợi cũng có cái hay của riêng bọn họ.
Chỉ cần ngươi thể hiện ra giá trị đủ lớn, tất cả mọi thứ đều sẽ tự động nhường đường cho ngươi.
Ngươi có thể tùy ý ra vào hoàng cung để thính giảng, các trọng thần đương triều thậm chí còn mở cho ngươi một lối đi đặc quyền thuận tiện nhất. Ngoại trừ tẩm điện của lão hoàng đế là không thể tùy tiện ra vào, toàn bộ hoàng cung bao gồm cả thư viện bản đồ cổ tàng, ngươi đều có thể xuất trình giấy phép để tự do bước vào.
Tiếp xúc với Bùi Cái và Thần Điện đều không khó, cái khó lại nằm ở một phương diện mà ngươi hoàn toàn chưa từng lường trước.
Bùi Cái năm nay mười một tuổi rưỡi.
Nói cách khác...
Bùi Cái hiện đang ở vào giai đoạn đáng ghét nhất mà trước kia ngươi toàn [Skip] bỏ qua.
Đứa trẻ nào cũng sẽ có một quãng thời gian dở dở ương ương, chó chê mèo ghét như vậy. Quãng thời gian này của Bùi Cái đại khái rơi vào khoảng từ 10 đến 14 tuổi. Trong mấy năm này, danh vọng của hắn trong hoàng cung chạm đáy thấp nhất.
Mãi sau này khi bước chân vào học viện trung cấp, tình hình mới bắt đầu dần dần khá hơn.
Đây là điều ngươi lục tìm lại được từ cuốn nhật ký chơi [Mô phỏng cung đấu] trước kia.
Mà ngươi thì xưa nay chưa từng thực sự nuôi dạy một đứa trẻ bao giờ.
Bùi Cái là do hệ thống mở trình mô phỏng cung đấu cho ngươi, ngươi chỉ việc bấm bấm chọn chọn, thỉnh thoảng mới can thiệp thủ công một chút mà nuôi lớn. Đám "khoai tây nhỏ" trong trại trẻ mồ côi của bang Tây Liên đều do một tay Triệu Hướng Tây quản lý, Triệu Hướng Tây sinh ra đã bẩm sinh biết cách chăm sóc dạy dỗ con trẻ.
Những đứa trẻ mà ngươi tiếp xúc từ trước đến nay đều là những đứa trẻ được giáo dục rất tốt, đám bạn bè đồng trang lứa lại càng như vậy.
Hình mẫu nhân vật mà ngươi sắm vai thường là thế này:
Không cho ăn, không mớm nước, không giáo dục, chỉ mua đồ chơi và bánh kẹo cho mèo con, cún con và trẻ nhỏ, chủ yếu phụ trách việc kiếm tiền; khi vui vẻ thì trêu chọc đám nhóc tì hay thú cưng một chút, trước giờ luôn đối đãi dịu dàng, chưa từng cau có sầm mặt, bởi vì căn bản ngươi có bao giờ phải bận tâm đến vấn đề giáo dục con cái hay nuôi dạy thú cưng đâu.
Lũ trẻ con và bầy thú cưng hễ thấy ngươi là cười toe toét, thấy ngươi là vui mừng khôn xiết, bảo rằng so với những người khác thì bọn chúng thích ngươi nhất.
Điều đó khiến sự tự tin của ngươi bay bổng ngút trời: Chẳng phải chỉ là dạy dỗ một đứa trẻ thôi sao? Có thể khó đến mức nào được chứ?
Chẳng lẽ lại khó hơn cả việc nghiên cứu chế tạo thuốc ức chế kỳ mẫn cảm?
Dạy dỗ một đứa nhóc con cỏn con thôi mà! Trước kia là do ngươi không có thời gian, chứ hiện tại thì ngươi thừa mứa thời gian rồi!
Thế nhưng sau khi thực sự bắt tay vào dạy dỗ con trẻ, một Bùi Cái bằng xương bằng thịt bằng da đã giáng cho ngươi một đòn đả kích nặng nề.
Danh vọng của Bùi Cái ở ngoài hoàng cung cao tới [78].
Còn ở bên trong hoàng cung, cũng cao tới... [78].
Nếu chỉ nhìn thuần túy vào mặt chỉ số, ngươi cảm thấy chẳng có vấn đề gì to tát. Hồi chơi bản mô phỏng cung đấu dạng chữ, ngươi cũng thấy chuyện này chẳng sao cả, cứ từ từ nâng dần lên là được, cỏn con có [78], dẫu có là [200] cũng chẳng hề gì.
Vốn liếng lớn nhất của Bùi Cái chính là mái tóc màu xanh lam mang tính biểu tượng kia.
Đám người mắc chứng cuồng nhiệt thần minh của đế quốc này có thể quyên góp những khoản tiền khổng lồ cho Thần Điện. Muốn nhận biết người của đế quốc giữa muôn vàn cư dân Liên Bang là một việc cực kỳ dễ dàng, chỉ cần nghe câu cửa miệng của bọn họ là biết ngay. Câu cửa miệng hàng ngày của người đế quốc là: [Thần Moros], [Lạy thần linh], [Thần minh yêu thương người], các thán từ bao gồm nhưng không giới hạn ở: [Cái búa của thần linh ấy!], [Bị thần phạt cho mà xem!].
Muôn vàn biến đổi cũng không rời khỏi thần linh, thành kính và cuồng nhiệt chẳng khác nào những tín đồ tà giáo.
Mà mái tóc màu xanh biển sâu thẳm của Bùi Cái — thứ màu sắc vốn không nên xuất hiện trong phổ di truyền gen của động vật có vú...
Trong mắt người dân đế quốc.
Chính là biểu tượng cho sự chúc phúc mà thần minh từng giáng xuống cõi trần gian.
Mê tín phong kiến thật là đáng sợ! Mặc dù chính ngươi cũng thấy vô cùng kỳ quặc không hiểu vì sao Bùi Cái lại sở hữu một mái tóc màu lam như thế. Nhưng tóm lại, chuyện này rất có lợi cho ngươi. Quyền lực hoàng gia to lớn và ăn sâu bén rễ trong tâm khảm mỗi người đâu dễ dàng bị lung lay như vậy.
Ngươi nhắm mắt coi như không nhìn thấy.
Ngươi ôm tâm thái háo hức xắn tay áo lên như khi chơi [Mô phỏng cung đấu], quyết tâm phải dạy dỗ Bùi Cái thật nên người.
Ban ngày ngươi vào hoàng cung tìm các chuyên gia để thính giảng, chạng vạng tối lại lấy cớ đến nghe ké các tiết dạy của đế sư. Đi cùng ngươi là hai người bạn cùng thính giảng trong hoàng cung — Eudora và Odyssey, một nam một nữ, sợ ngươi không quen đường nên đã nhanh chóng làm thân với ngươi. Họ cũng là bạn học tương lai của ngươi tại học viện trung cấp, là những người dân đế quốc có độ trung thành đều đạt từ [80] trở lên.
Cả ba cùng nhau bước về hướng đông nam của hoàng thành.
Đó là nơi học tập hàng ngày của các hoàng tử, hoàng tôn và hoàng thân quốc thích, đồng thời cũng là nơi thường trú của bọn họ trong các kỳ nghỉ dài ngày của các học viện bên ngoài.
Gọi tắt là...
Cung đình học quán.
Các ngươi dừng chân trước khung cửa sổ. Eudora đi tít phía trước, cô bé ngó vào trong trước tiên, rồi đột nhiên căng thẳng vẫy vẫy tay gọi ngươi: "Dừng lại một chút đã, Nhất Nhất, chúng ta cứ đứng ở đây nhìn vào trong xem sao đã."
Ngươi mang vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu, cất giọng của một kẻ quê mùa chưa từng trải sự đời ở Hạ Thành:
"Sao thế? Có chuyện gì vậy?"
Eudora: "Hôm nay Hoàng thái tử đang ở bên trong, đế sư đang nổi cơn lôi đình lớn lắm đấy."
Odyssey: "Hoàng thái tử hôm nay thế mà lại có mặt, sao lại đúng vào ngày hôm nay cơ chứ? Không phải bảo hôm nay ngài ấy không thèm tới học sao?! Suỵt, Nhất Nhất à, hay là chúng ta chuồn trước đi, Hoàng thái tử điện hạ đang ở bên trong đấy!"
Eudora: "Tôi cũng có biết đâu! Chắc là bị đế sư lôi xềnh xệch từ trong cung ra rồi, sao lại cố tình rơi vào hôm nay cơ chứ!"
Odyssey: "Hay là đi trước nhé?"
Ngươi: "?"
Thật khó mà tưởng tượng nổi đoạn đối thoại này lại xuất phát từ miệng của hai kẻ có độ trung thành cực cao và vô cùng mê tín của đế quốc.
Trình mô phỏng cung đấu vốn nhìn nhận thông tin bên ngoài từ góc nhìn của Bùi Cái, lại thêm việc toàn bấm [Skip], câu chữ miêu tả cũng vô cùng vắn tắt, ngươi chỉ biết mức độ hòa nhập xã hội của Bùi Cái chưa đủ. Nhưng chưa đủ đến mức độ nào, cụ thể quái đản ra sao thì ngươi thực sự chẳng nắm rõ!
Ngươi tích cực thu thập những thông tin bị bỏ sót ngoài tầm mắt.
Thế là ngươi được nghe một tràng những chiến tích lẫy lừng của [Hoàng thái tử Bùi Cái] từ miệng của Eudora và Odyssey.
Khâu bảo mật của hoàng cung rất tốt, đây hoàn toàn là những bí văn chốn thâm cung.
Sự kiện thứ nhất: Đế sư dùng thước tre phạt đánh vào lòng bàn tay học sinh, Bùi Cái giật ngược cây thước, bẻ gãy làm đôi rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ.
Sự kiện thứ hai: Bùi Cái đập vỡ tan tành chiếc bình cổ quý giá của lão hoàng đế, khiến lão hoàng đế tức giận nhảy dựng từ trên giường bệnh xuống đuổi đánh Bùi Cái. Bùi Cái chẳng thèm màng đến chuyện kính lão đắc thọ, lao vào ẩu đả tay đôi với lão hoàng đế ngay tại trận, tẩn cho lão hoàng đế méo mồm sưng mặt, vừa gào khóc vừa mắng là đứa nghịch tử bất hiếu ("Bùi Cái ngay cả hoàng đế bệ hạ mà cũng chẳng thèm để vào mắt, đáng sợ lắm luôn!").
Sự kiện thứ ba.
Một lão người hầu thân cận bên cạnh hoàng đế lỡ va phải Bùi Cái một cái. Ngay đêm đó, Bùi Cái đã trèo tường lẻn vào trộm mất bộ tóc giả của lão người hầu. Đến khi lão tìm thấy thì Bùi Cái đã châm lửa thiêu rụi toàn bộ tóc giả thành tro bụi.
Có kẻ khác nhìn không vừa mắt, cho lão người hầu mượn bộ tóc giả khác. Bùi Cái lần theo manh mối mò tới tận nơi, tiện tay đốt luôn cả bộ tóc giả của kẻ đó sạch bành sanh.
Đến nay lão bộc kia vẫn chỉ có thể để cái đầu trọc lốc bóng loáng chạy khắp hoàng cung.
Sự kiện thứ tư: Bỏ thuốc xổ vào cốc nước của Nhị hoàng tử Bùi Chiết, hại Nhị hoàng tử phải ôm bồn cầu suốt mấy ngày trời, sống trong nỗi nơm nớp lo sợ không biết khi nào cốc nước hay thức ăn của mình lại bị Bùi Cái đầu độc thuốc xổ tiếp.
Sự kiện thứ năm: Một mình một ngựa thành công chọc tức làm cho sáu vị đế sư phải đệ đơn từ chức.
Ngoài ra còn vô số những chuyện vụn vặt linh tinh khác nữa.
Ngươi: ...
Ngươi tóm tắt ngắn gọn lại: Do trải nghiệm bi kịch thảm khốc thời thơ ấu, Bùi Cái hoàn toàn bài xích tất cả mọi người, căm ghét bình đẳng mọi sinh linh trên thế giới này.
Có thể nói là một "ma hoàn" giáng thế thời hiện đại, quả báo nhãn tiền của hoàng thất Liên Bang!
Đánh không chết hắn thì chỉ càng làm cho hắn thêm điên cuồng và mạnh mẽ hơn.
Mặc dù có uẩn khúc bên trong, nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ để tất cả mọi người phải kính nhi viễn chi, tránh xa ba thước.
Trong lúc đang nói chuyện, một cây bút máy bỗng "bốp" một tiếng bay vèo qua khe cửa sổ. Eudora và Odyssey đồng thời chộp lấy vai ngươi kéo lùi lại phía sau. Giữa hai bàn chân ngươi, cây bút cắm ngập sâu vào thảm cỏ xanh rì rào.
Nó lún sâu vào bùn đất, chỉ còn trơ lại mỗi phần đuôi bút ngoe nguẩy bên ngoài.
Thậm chí còn làm tổn thương một đóa tường vi trắng gần đó.
Cánh hoa tường vi bay lả tả khắp nơi.
Ngươi nghe thấy hai người phía sau đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt đánh ực.
Ngươi: ...
Bất chấp nguy hiểm có khả năng lại có thêm một cây bút máy nữa bay ra, ngươi đưa tay định rút cây bút lên.
Không hề nhúc nhích.
"Đừng qua đó!" Odyssey túm chặt vai ngươi, căng thẳng nhìn ngươi. Eudora cũng gật đầu lia lịa, tỏ ý hoàn toàn đồng tình với lời của Odyssey. Ngươi vỗ vỗ tay cậu ta, hạ thấp giọng: "Tôi chỉ nhìn một cái thôi mà, xong ngay đây."
Ngươi kiễng chân, ngó đầu nhìn qua cửa sổ vào bên trong.
Bên trong đang trong giờ học, tất cả mọi người đều im như thóc. Không có Nhị hoàng tử, tuổi tác của các hoàng thân quốc thích đều sàn sàn như Bùi Cái. Đám quý tộc thượng tầng của đế quốc hiển nhiên đã canh chuẩn ngày sinh của Hoàng thái tử để tạo ra những đứa trẻ này, muốn con cái mình lớn lên làm bạn với bậc đế vương tương lai. Lúc ấy chẳng ai có thể ngờ được giữa đường lại nhảy ra một Nhị hoàng tử.
Lũ trẻ con đều bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho sợ khiếp vía. Vị đế sư mới được ngươi tuyển chọn trông vô cùng trí thức và nho nhã, có chút tuổi tác, là sản vật của công nghệ chỉnh sửa gen, một con quái vật chỉ số thuận buồm xuôi gió suốt cả cuộc đời.
Bầu không khí thầy trò của đế quốc vốn rất tốt đẹp, ai nấy đều mặc định phải tôn sư trọng đạo.
Vị đế sư này xưa nay chưa từng đụng phải chướng ngại vật nào khó nhằn cả.
Vừa mới gặp phải một khúc xương cứng thì lại chính là cái tên "ma hoàn" như Bùi Cái.
Tức đến mức suýt tăng xông!
Quang não của ngươi rung lên bần bật.
Ngươi nhận được tin nhắn do chính vị đế sư này gửi tới.
Ngươi bấm mở ra xem:
[Đế sư số 8: Thưa cô, tôi vô cùng xin lỗi. Chuyện đã hứa với cô trước đây tôi e là không thể làm được nữa. Hai ngày này tôi sẽ làm thủ tục từ chức.]
[Ngươi: Nguyên nhân cụ thể là vì sao vậy ạ? Có phải Bùi Cái không hoàn thành tốt bài tập thầy giao không? Hay là trong giờ học không chú ý nghe giảng? Nếu là những vấn đề này, tôi sẽ tìm cách bảo ban để em ấy sửa đổi.]
Vị đế sư này mới nhận chức được nửa năm, ngươi vẫn muốn cố gắng níu kéo thêm một chút.
[Đế sư số 8: Hoàng thái tử điện hạ Bùi Cái hoàn thành rất tốt các bài tập tôi giao, trong giờ học cũng rất chăm chú nghe giảng, thậm chí thành tích luôn đứng nhất trong số tất cả học sinh, cực kỳ thông minh.]
[Đế sư số 8: Nhưng Bùi Cái điện hạ căn bản không học nổi cách tôn trọng người khác!!]
Như mở đúng van xả nước, [Đế sư số 8: Bùi Cái điện hạ vô cùng nhạy cảm. Người khác, đặc biệt là các học sinh khác, chỉ cần hơi mạo phạm ngài ấy một chút xíu thôi, ngài ấy sẽ trả đũa lại gấp năm lần, thậm chí gấp mười lần! Chuyện đánh nhau ẩu đả thì vẫn còn tính là chuyện nhỏ, nhưng Bùi Cái điện hạ tuyệt đối không bao giờ biết xin lỗi!]
[Ngươi: Hắn dựa vào cái gì mà phải xin lỗi chứ, hắn là Hoàng thái tử, là hoàng đế tương lai của đế quốc, hắn việc gì phải xin lỗi ai?] (Thu hồi tin nhắn sau 0.1 giây)
Khoảnh khắc vừa gửi đi, ngươi đột nhiên giật mình nhận ra mình cư xử chẳng khác nào một bậc phụ huynh mù quáng nuông chiều con cái quá đà. Bùi Cái là do ngươi từng li từng tí nuôi lớn trong [Mô phỏng cung đấu], ngay cả nuôi một con mèo ảo trên mạng cũng nảy sinh tình cảm sâu đậm nữa là.
Ngươi: Chuyện này thì khác gì con ruột cơ chứ!
Con cưng của ta đấy nhé!
May mà tốc độ tay của ngươi cực nhanh, ngươi vội vàng thu hồi tin nhắn trước khi vị giáo viên kịp đọc được.
[Ngươi: Ngại quá, tôi gõ nhầm chữ.]
Ngươi soạn lại tin nhắn mới:
[Ngươi: Ngoài chuyện đó ra thì còn vấn đề gì nữa không ạ? Tôi sẽ cố gắng khuyên bảo em ấy sửa đổi.]
[Đế sư số 8: Những mặt khác thì cũng tạm được, nhưng Bùi Cái điện hạ chẳng thèm để ý đến ai cả.]
Lại còn thường xuyên thách thức huyết áp của giáo viên nữa chứ.
[Đế sư số 8: Đến lúc ngài ấy chịu mở miệng thì lại không hài lòng với phương pháp giảng dạy của tôi.]
Đế sư số 8 bảo muốn học phần về các vị hoàng đế đời trước trước của cuốn 《Lịch sử Đế quốc》 trước, Bùi Cái lại bắt cô phải bắt đầu giảng từ vị hoàng đế đời này. Nhưng cô hễ nói được một câu là Bùi Cái vặn lại một câu, vặn xong liền buông thõng một câu: "Thưa cô, hay là cô cứ giảng từ đời trước trước đi cho lành."
Rõ ràng là đang cố tình đối đầu chống đối lại giáo viên!
Ngươi tạm dừng lật xem nhật ký ghi chép. Hệ thống đúng là cũng từng nhắc đến chuyện này, nhưng chỉ vỏn vẹn một dòng: [Bùi Cái trong thời kỳ phản nghịch thường xuyên chọc giận giáo viên của mình]. Lúc ấy ngươi bận làm thí nghiệm, những gì có thể làm chỉ là tiếp tục tuyển chọn đế sư mới cho Bùi Cái mà thôi.
Ngươi cố gắng cứu vãn Bùi Cái phiên bản [11.5 tuổi] này một chút.
Phải sớm cứu chữa cho xong! Cố gắng trước năm 16 tuổi có thể kết nối lại mạng lưới quan hệ xã hội để bước lên ngai vàng một cách vững chắc.
Ngươi đích thân ra trận, dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên nhủ, áp dụng triệt để đủ mọi nghệ thuật ngôn từ và thuật tâm lý.
Thế nhưng, sau một tháng rưỡi thực tế kiểm nghiệm, ngươi phát hiện ra rằng tính phản nghịch của Bùi Cái đòi hỏi phải dồn vào đó một lượng thời gian và sự kiên nhẫn khổng lồ thì mới có thể uốn nắn thành công được. Chuyện này cần phải mưa dầm thấm lâu. Trước kia ngươi phó thác Bùi Cái cho hệ thống, hệ thống bắt chước giọng điệu của ngươi để trả lời tin nhắn, ngươi chẳng cần phải nhẫn nại làm gì, chỉ việc bấm nút [Skip] là hệ thống đã có thể hoàn thành việc chăm sóc Bùi Cái với độ kiên nhẫn tối đa mà không hề bị OOC (lệch tính cách).
Ngay cả khi hệ thống đảm nhiệm, cũng phải đợi đến năm 14 tuổi thì thời kỳ nổi loạn của Bùi Cái mới dần dần qua đi.
Còn hiện tại, ngươi đích thân ra trận, thời gian là do chính ngươi từng giây từng phút trải qua.
Từng chi tiết vụn vặt đều do chính tay ngươi kiểm soát.
Ngươi thực ra rất kiên nhẫn, cũng rất kiên định.
Thế nhưng lòng kiên nhẫn của ngươi chỉ là [100], chứ không phải là [Vô cực] như của hệ thống. Ngươi biết mệt, còn hệ thống thì không. Hơn nữa so với việc hệ thống chỉ đợi Bùi Cái chọc một cái mới phản hồi một cái, có sự kiện mới nhúc nhích...
Thì ngươi lại chủ động hơn rất nhiều.
Ngươi nhỏ nhẹ dỗ dành, Bùi Cái ngoài mặt thì vâng dạ đồng ý, nhưng thực tế bên trong vẫn chứng nào tật nấy, mặc sức làm theo ý mình, các mối quan hệ xã hội cũng chẳng thèm giao thiệp hay duy trì.
A... ha...
Cuối cùng ngươi cũng hiểu được độ sát thương khủng khiếp của con số danh vọng [78] rồi đấy:
Cái thứ trời đánh này mà là học trò ngoan của ta đấy ư?
Cho dù ngươi có thiên vị nuông chiều đứa trẻ này vô điều kiện, lại còn gắn thêm tám lớp kính lọc yêu thương cho nó...
Thế nhưng đối mặt với tình cảnh éo le này...
Ngươi thực sự cảm thấy kiệt sức rồi.
Tục ngữ có câu: Đào lý ba ngàn khắp thiên hạ, nhà mình cũng có thể trổ ra quả mướp đắng; bên ngoài vẻ vang vô hạn, về nhà lại rối như tơ vò; việc danh tiếng bị quét sạch sành sanh trong ngành giáo dục là một chuyện hết sức bình thường.
Ngươi đờ đẫn cả người.
Ngươi ngửa mặt lên trời than thở.
Ngươi trầm ngâm suy nghĩ.
Danh vọng của Nhị hoàng tử Bùi Chiết trong cung cũng chỉ vỏn vẹn có [79] điểm mà thôi.
Odyssey — hậu duệ của một vị trọng thần có mối quan hệ rất tốt với ngươi, người có độ trung thành cao tới [83] mà sau khi tụt xuống cũng chỉ còn [80] — sau chuyện đó cũng không nhịn được mà lén lút thì thầm với ngươi: "Tôi có chút nghi ngờ không biết có phải gen của hoàng thất có vấn đề, hay là do mồ mả tổ tiên chôn nhầm chỗ phong thủy rồi không?"
Ngươi thậm chí còn nghi ngờ rằng, việc danh vọng bắt đầu tăng trở lại sau [15 tuổi] là vì Bùi Cái quá bận rộn nên không còn rảnh rỗi để đi hành hạ, quậy phá người trong hoàng cung nữa!
Cách đây hơn mười ngày, ngươi lại tiến hành một buổi "liệu pháp tâm sự" với Bùi Cái.
Kết quả vẫn trước sau như một.
Ngươi lại nhận được thêm một lá đơn khiếu nại từ [Đế sư số 9]. Về phần [Đế sư số 8], sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ngươi vẫn tìm cách giữ người ở lại. [Đế sư số 8] đã bị Bùi Cái quậy phá đến mức tê liệt cảm xúc, còn một vị giáo viên khác dạy môn học khác — người vốn nổi tiếng nhẫn nhịn là [Đế sư số 9] — cuối cùng cũng không tài nào chịu đựng nổi nữa mà bùng nổ.
Ngươi: ...
Lòng dạ nguội ngắt như tro tàn.
Hóa ra chức năng ủy thác cho hệ thống lại vĩ đại đến nhường này ư, ha ha ha ha ha ha ha!
Nuôi dạy một đứa trẻ đúng là một việc khó khăn tày trời.
Ngươi ôm bản kế hoạch giáo dục do chính mình lập ra, hai mắt tối sầm lại.
Ngươi thừa nhận lòng kiên nhẫn của hệ thống vượt xa ngươi rất nhiều.
Lúc ấy ngươi thậm chí đã chuẩn bị tinh thần tiếp tục bấm [Skip] giống như lần trước, để phiên bản AI của ngươi với độ kiên nhẫn max cấp tiếp tục nuôi dưỡng Bùi Cái theo phương pháp cũ. Bùi Cái của lần trước dẫu sao nhìn cũng tàm tạm, chấp nhận được.
Bị quét sạch danh tiếng trong ngành giáo dục thì cứ quét sạch đi, tiếp tục dạy dỗ cái của nợ này nữa khéo ngươi bỏ game ngay tại chỗ mất thôi!
Vẫn là chơi game mô phỏng cung đấu dạng chữ thuần túy thú vị hơn nhiều! Ngươi ngán ngẩm thầm nghĩ.
Thế nhưng...
Ngay khi ngươi vừa [Skip] qua sinh hoạt thính giảng thường ngày, chuẩn bị tiếp tục tìm hiểu dò la chuyện của Thần Điện và quyết định không thèm để mắt tới Bùi Cái nữa, thì sang ngày thứ ba, Bùi Cái đã lẳng lặng bám theo sau lưng ngươi.
Hắn lẽo đẽo đi theo ngươi suốt cả buổi thính giảng, bám từ ban ngày cho đến tận chạng vạng tối.
Trước khi chuẩn bị bước chân ra khỏi cổng hoàng cung...
Ngươi mới phát hiện ra cái đuôi nhỏ vẫn luôn bám dính lấy mình bấy lâu nay.
Ánh hoàng hôn buông xuống kéo dài bóng người ấm áp trên mặt đất. Chờ cho Odyssey và Eudora đều đã rời đi, ngươi nhìn Bùi Cái — kẻ cứ ngỡ mình trốn rất kỹ nhưng thực chất cái bóng đã lộ hết cả ra ngoài.
Ngươi không nói nửa lời, lặng lẽ tiến lại gần Bùi Cái, rồi bất thình lình "Oa!" lên một tiếng dọa cho Bùi Cái giật bắn mình.
"Á!" Cậu bé mang phong thái của một tiểu vương tử không kịp phòng bị, ngã ngồi phịch xuống nền đất.
Trên chiếc áo sơ mi màu trắng ngà với những nếp gấp xếp tầng cầu kỳ dính đầy bùn đất lem luốc, bên cạnh tay rơi rụng lả tả một mảng lớn những cánh hoa màu hồng phấn lẫn trắng lộn xộn.
Đôi mắt màu xanh lam không quá đậm khẽ co rút lại như mắt mèo.
"Cây ngay không sợ chết đứng, không làm chuyện mờ ám thì sợ gì ma gõ cửa!" Ngươi khịt mũi một cái, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt hắn.
Bùi Cái lí nhí: "Làm chuyện mờ ám rõ ràng là cô giáo mà, em có làm chuyện gì mờ ám đâu chứ. Em đâu có tự dưng nhảy ra hù dọa cô giáo bao giờ."
Thái dương ngươi giật nảy thình thịch: "Còn nói năng kiểu đó nữa là tôi thực sự tức giận đấy nhé."
Bùi Cái ngoảnh mặt sang hướng khác.
Bóng râm của hàng mi dài buông xuống gương mặt vẫn còn vương nét trẻ con ngây thơ.
Hai bàn tay giấu nhẹm ra sau lưng.
Vẻ ngoài xinh đẹp tuấn tú đến mức hoàn toàn không thể nhìn ra đây là một tên "ma hoàn" nghịch ngợm phá phách.
"Tình hình thế nào đây, đứa học trò hư không chịu nghe lời cô giáo rốt cuộc muốn giở trò gì nào?" Ngươi cúi đầu sờ sờ vết bùn đất trên ống tay áo của Bùi Cái, "Cổ tay áo này là sao thế này, sao lại để bẩn thỉu thế kia, đám người hầu trong cung không chăm sóc cho em à?"
Bàn tay giấu sau lưng của Bùi Cái khẽ nhúc nhích, hắn ngập ngừng, do dự nhìn về phía ngươi.
Ngươi đã sớm nhoài người ngó ra phía sau lưng hắn: "Thần thần bí bí cái gì thế hả! A..."
Trong tay Bùi Cái đang nắm chặt một cục đất hoa màu lam nhạt đã bị vò nát nhàu nhĩ. Đó không phải là giống hoa có trong hoàng cung, tòa hoàng cung này vẫn chưa đến niên đại có thể tự nhiên mọc ra những đóa hoa màu xanh lam nhạt như thế này.
Hắn giật mình, vội vàng muốn rụt cục đất hoa giấu vào trong nắm đấm.
Ngươi: "Là tặng cho tôi sao?"
Bùi Cái: "..."
"Cô giáo đã đoán ra hết rồi còn gì." Bùi Cái muốn né tránh ánh mắt chăm chú của ngươi, vài cánh hoa vụn rơi rụng khỏi mái tóc lam, vướng lại trên hàng mi dài cong vút như cánh hoa hồng xanh của hắn. Hắn khẽ cười tự giễu: "Còn cố tình hỏi lại làm gì nữa chứ."
Hắn siết chặt cục đất hoa trong tay, cánh tay hơi run rẩy, cố gắng kìm nén không để lộ sự hụt hẫng ra ngoài.
"Ừm... vất vả lắm đúng không?" Ngươi thở dài nói, "Trong hoàng cung làm gì có hoa màu này, chắc là chạy sang hoa viên của vị đại thần nào rồi chứ gì." Trang viên của vị đại thần gần nhất cũng cách đây cả mấy cây số lận!
Ảo giác của ngươi trỗi dậy: Cảnh tượng này giống hệt như thú cưng nuôi trong nhà đi bắt chuột rồi tha về ném trước mặt chủ nhân vậy.
Bùi Cái: "Em không có."
Ngươi: "Hửm?"
Bùi Cái: "Chẳng phải cô giáo rất ghét em như thế này sao."
Vậy thì hoa này từ đâu mà ra?
Ngươi còn chưa kịp hỏi thành lời.
Bùi Cái đã lí nhí: "Là do chính tay em trồng đấy."
Ngươi: "Thế thì lại càng vất vả hơn rồi! Nhưng nếu bắt buộc phải làm, thì thà cứ chạy thẳng tới trang viên của đám quý tộc kia ngắt trộm hai bông hoa cho xong, nhớ tìm mấy nhà tính tình hiền lành, độ trung thành cao một chút nhé."
Bùi Cái ngẩng phắt đầu lên: "Cô không ghét em sao?"
"Thứ tôi ghét không phải là con người em, thứ tôi ghét là việc đám người kia chẳng hiểu đầu đuôi ngọn ngành gì cả, rồi cứ dùng ánh mắt kỳ thị, dị dạng để nhìn em. Còn tôi thì thích em mà." Ngươi nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang nắm chặt của hắn ra, tìm thấy đóa hoa duy nhất còn tương đối nguyên vẹn, cẩn thận vê nhẹ trên đầu ngón tay.
Bùi Cái ngơ ngác: "Nếu cô thích... vậy thì tại sao..."
Ngươi nắm lấy cổ tay áo của hắn, kéo người lại gần: "Tại sao cái gì?"
"Tại sao đột nhiên cô lại không thèm để ý đến em nữa?" Bùi Cái nhìn thẳng vào mắt ngươi.
Vốn dĩ hắn đã quen với sự cô độc một mình.
Đã quen dùng những chiếc gai nhọn hoắt, sắc bén nhất để đối diện với cả thế giới này, đã quen với việc chỉ có thể trò chuyện với ngươi qua màn hình quang não. Thế nhưng một người vốn dĩ chỉ nên tồn tại trong thế giới ảo như ngươi, lại đột nhiên không thèm chào hỏi lấy một tiếng, bất thình lình giáng trần xuất hiện ngay trước mắt hắn.
Ngươi lại luôn luôn muốn quản thúc hắn.
Bùi Cái ban đầu không tài nào quen nổi. Mãi mới chật vật làm quen được, thì sau đó ngươi lại tự tiện mặc kệ, chẳng buồn đoái hoài gì tới hắn nữa, điều đó càng khiến hắn cảm thấy trống trải và hụt hẫng không quen hơn gấp bội.
Bùi Cái đưa tay gạt đi những cánh hoa vương trên mặt.
Ngươi nghiêm mặt nói: "Về điểm này, chẳng phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao! Bùi Cái à, tôi là giáo viên của em, tôi sẽ không vì chuyện đó mà giận dỗi em đâu. Nhưng hết lần này đến lần khác, nếu như em đều không chịu nghe, cũng chẳng chịu để vào tai, vậy thì tôi việc gì phải lẽo đẽo theo sau mông em để nói những lời vô ích ấy làm gì nữa?"
"Hơi giả vờ một chút cũng được mà." Ngươi xoa nắn huyệt thái dương, có phần mệt mỏi buông tiếng thở dài, "Sau đó rồi xử lý bọn họ sau cũng đâu có muộn." Ngươi nghĩ nghĩ một lúc bỗng nhiên bốc hỏa: "Hóa ra từ trước đến nay em căn bản chưa từng để lời tôi nói vào trong lòng đúng không hả!"
Thái độ của ngươi trước giờ luôn rất hòa nhã, nhưng có lẽ là do quá mức hòa nhã rồi.
Ngươi thậm chí có thể coi là đang dung túng cho hắn.
Hậu quả của việc một mực nuông chiều...
Là Bùi Cái trước khi thực sự hiểu chuyện rất khó coi trọng những lời ngươi nói.
Mỗi khi định nổi giận với hắn, ngươi lại giống hệt như một người chủ phát điên khi thấy mèo con nghịch ngợm phạm lỗi, nhưng chỉ cần thấy con mèo nhỏ meo meo hai tiếng là cơn giận lại tan biến như bong bóng xà phòng, tự dỗ dành bản thân rồi đâu lại vào đấy.
Được rồi, ngươi không nỡ nghiêm khắc, vậy thì ngươi dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, không thèm nhìn nữa là xong chứ gì!
Ngươi lạnh lùng thầm nghĩ.
Độ thiện cảm của ngươi dành cho hệ thống bỗng chốc tăng vọt dữ dội.
Cảm tạ hệ thống đại nhân cứu mạng!
Bùi Cái ngập ngừng hỏi: "Cụ thể... rốt cuộc em phải làm thế nào mới được?"
Ngươi: "Hửm?"
"Cô giáo căn bản cũng chẳng hề quan tâm đến bọn họ, em cảm nhận được điều đó mà." Đôi mắt của cậu bé như dã thú hoang dã chưa trổ mã nhìn chằm chằm vào ngươi, "Cô giáo cũng chẳng mảy may bận tâm đến việc những kẻ đó sống hay chết, hơn nữa, bọn chúng đáng đời bị như vậy."
Chiếc răng nanh trắng như tuyết khẽ lộ ra khiến nụ cười của Bùi Cái trông có vẻ hoạt bát, rạng rỡ lạ thường. Nếu không nghe những lời hắn vừa thốt ra, thì hắn quả thực là một hình mẫu chuẩn mực của hệ thiếu niên tỏa nắng: "Bọn chúng dám làm những chuyện tày đình đó, thì nên lường trước được kết cục của chính mình chứ."
Ngươi: ...
Nghe qua thì quả thực rất tràn đầy năng lượng tích cực và rạng rỡ.
Miễn là đừng đem ra mổ xẻ phân tích kỹ.
Ngươi nghĩ lại, hắn mới có 12 tuổi đầu thôi mà! Lời nói của một đứa trẻ thì có thể mang thâm ý sâu xa gì ghê gớm được chứ.
"Cô giáo không bận tâm đến bọn họ, tuy rằng cô luôn miệng khuyên em phải đối xử tốt với bọn họ một chút, nhưng sự quan tâm ngoài mặt ấy hoàn toàn trái ngược với ánh mắt dửng dưng bên trong. Ánh mắt không hề để tâm ấy cho em cảm giác... dường như em có thay đổi hay không cũng chẳng sao, đối xử tốt với bọn họ một chút cũng được, mà đối xử tệ bạc với bọn họ cũng chẳng hề gì." Bùi Cái phát triển sớm, tuy rằng vẫn mang dáng dấp của một shota nhỏ nhắn, nhưng vóc người đã bắt đầu nhổ giò cao lớn.
Vị Hoàng thái tử điện hạ sinh ra đã là người thừa kế duy nhất của đế quốc khổng lồ này, ngay trên mảnh đất lãnh thổ tương lai của mình...
Đã cúi gập người, hành một lễ bái sư vô cùng tiêu chuẩn theo nghi thức đế quốc.
Chiếc áo sơ mi cổ bèo nhún màu trắng, ống tay bồng dài, chiếc áo choàng ngắn màu đen cùng chiếc quần váy âu màu đen tuyền vạt trước ngắn vạt sau dài xòe ra như đuôi yến, rủ xuống theo từng chuyển động cúi đầu của hắn, tôn lên dáng dấp của một thiếu niên nho nhã, thanh tú.
Đuôi mắt Bùi Cái cong cong hơi xếch lên, đôi mắt mở to tròn xoe, long lanh như một vũng nước biển xanh biếc dập dềnh sóng sánh. Tất cả tính công kích gay gắt thời thơ ấu đều đã được giấu nhẹm vào góc tối theo đúng như lời ngươi dặn: "Thế nên em mới không để lời cô giáo vào trong lòng."
Hắn khẽ cất lời.
Tuổi tác của Bùi Cái tuy còn rất nhỏ, cơ thể vẫn chưa phát triển hoàn thiện, các đường nét vẫn chưa định hình rõ ràng.
Thế nhưng khí chất độc nhất vô nhị được hun đúc qua muôn trùng nghịch cảnh của hắn đã hoàn toàn đủ sức làm say đắm hàng vạn thiếu niên Omega của đế quốc. Khí chất ấy khiến hắn hoàn toàn tách biệt, nổi bật rực rỡ giữa đám đông.
Hệt như ngươi, luôn là tâm điểm tỏa sáng giữa biển người.
"..."
Hơn nữa, Bùi Cái âm thầm tự nhủ trong lòng, hắn muốn ánh mắt của ngươi vĩnh viễn chỉ dừng lại trên một mình hắn.
Bên cạnh ngươi có biết bao nhiêu người vây quanh.
Thế nhưng ngươi lại chỉ đối xử đặc biệt khác biệt với một mình hắn.
Tại sao ngươi lại dành cho hắn một thái độ khác biệt đến thế?
Bùi Cái băn khoăn tự hỏi.
So với những kẻ khác bên cạnh ngươi, chẳng hạn như cái cô bé tên Eudora kia, cô ta luôn xúng xính diện cho ngươi những bộ cánh xinh đẹp lộng lẫy nhất — bộ trang phục hôm nay ngươi mặc cũng chính là do một tay Eudora chăm chút phối đồ.
Chiếc áo sơ mi trắng viền bèo nhún xòe ra như váy ngắn, kết hợp cùng chiếc quần lót ren đen ngang đầu gối vừa mát mẻ lại vừa năng động.
Nó tôn lên đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của ngươi.
Lại như cái tên Odyssey kia, hắn luôn mang theo đủ thứ đồ ăn ngon cho ngươi, trong túi áo ngươi lúc nào cũng phồng căng lên vì nhét đầy những viên kẹo ngọt ngào.
Nếu chỉ đem so sánh với hai người bọn họ...
Thì Bùi Cái hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ khốn nạn tối ngày chỉ biết gây rắc rối phiền toái cho ngươi mà thôi.
Có phải là vì mái tóc màu xanh lam này của hắn không?
Hay là vì sự lo lắng?
Ngươi đang lo lắng cho hắn, thế nên mới không ngừng nhắc nhở, khuyên bảo hắn.
Bắt hắn phải thay đổi thái độ.
Bùi Cái thầm nghĩ, nếu hắn không chịu thay đổi, ngươi sẽ cứ cằn nhằn mãi về chuyện này; còn nếu hắn thay đổi rồi, hắn lại không dám chắc liệu ngươi có còn đối xử ân cần với hắn như bây giờ nữa hay không. Hắn đắn đo cân nhắc một hồi, ôi chao, thà rằng cứ không thay đổi thì hơn.
Thế nhưng nếu không thay đổi, ngươi sẽ bỏ rơi hắn mất.
Đóa hoa nguyệt kiến được gieo trồng trong chậu hoa cách đây không lâu vừa mới trổ mầm lớn lên.
Hạt giống ấy bắt nguồn từ sự sơ suất của người làm vườn.
"Hoa nguyệt kiến ư? Sao cái thứ hạt giống cỏ dại này lại có thể trà trộn vào đây được chứ?" Người làm vườn chăm chỉ vô cùng trân quý cơ hội được làm việc trong hoàng cung. Một người làm vườn khác đứng bên cạnh nhìn thấy cũng ghé đầu lại xem:
"May mà phát hiện ra sớm, phải lập tức nhổ bỏ vứt đi ngay mới được, không thể để nó mọc lẫn vào đám hoa tường vi trắng rõ ràng như thế này."
"Xử lý thế nào bây giờ, trong hoàng cung đâu có được phép châm lửa đốt."
"Tặng lại cho ta đi. Các ngươi không cần nó, còn chê bai nó đê tiện, không cho phép nó xuất hiện trong hoàng cung với thân phận hèn mọn, vậy thì hãy tặng nó cho ta." Bùi Cái nghe thấy hết mọi chuyện, liền bước ra lên tiếng.
Trước khi hai người làm vườn kịp quỳ sụp xuống hành lễ, hắn đã nhanh chóng quay người rời đi.
Bên trong hoàng cung có một bồn hoa nhỏ, đó là mảnh đất trồng trọt tự do do một vị đại công tước khai phá từ ba trăm năm trước, cho phép nơi này xuất hiện những loài hoa khác biệt với những nơi khác, với hy vọng các thợ làm vườn có thể tự do sáng tạo. Thế nhưng đám thợ làm vườn trong hoàng cung cũng hệt như những kẻ thượng lưu kia, a dua chạy theo trào lưu yêu thích hoa diên vĩ cao quý, hoa tulip thanh lịch và hoa tường vi trắng tuyết, còn đối với các loại cỏ dại thì khịt mũi coi thường.
Thế là mảnh bồn hoa nhỏ không ai đoái hoài tới ấy lại bị trồng kín những loài hoa giống hệt như các nơi khác.
Để tạo điểm khác biệt với những khu vực xung quanh...
Bọn họ chỉ điểm xuyết thêm vài đóa diên vĩ cao quý mà thôi.
Bọn họ không có khả năng thưởng thức bất kỳ loài hoa nào ngoài những chủng loại ấy, và cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ điều gì dị biệt được phép tồn tại trong hoàng cung này.
Chẳng khác nào cái chuỗi khinh miệt gen ngu xuẩn kia.
"Lục Nhất ư? Tuy rằng đầu óc rất thông minh, nhưng cô ta xuất thân từ Hạ Thành mà ra, cấp bậc gen chắc chắn là siêu cấp thấp kém. Hơn nữa, cô ta đã đem công thức thuốc ức chế dâng tặng cho Liên Bang để sản xuất hàng loạt, hành vi này quả thực ngu xuẩn hết chỗ nói! Đổi lại là tôi, tôi chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để thành lập công ty riêng cho mình. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, một nhu yếu phẩm mà ai ai cũng cần như thế, lại là ngành công nghiệp độc quyền duy nhất, bảo đảm sẽ kiếm bộn tiền! Chẳng lẽ cô ta còn có thể moi ra được sản phẩm nghiên cứu khoa học nào chấn động hơn cả thuốc ức chế hiện nay hay sao?"
"Nếu như cô ta chịu nắm chặt lấy công thức thuốc ức chế không buông, bây giờ tôi chắc chắn sẽ bám riết lấy cô ta ngay, vô số người trong Liên Bang sẽ vì cô ta mà tranh nhau chạy tới như bầy vịt."
"Thế nhưng cô ta lại cứ cố tình muốn danh tiếng hão huyền chứ không thèm cơ hội phát tài, tự tay đẩy miếng mồi béo bở ra ngoài."
"Ngay cả cơ hội làm giàu cũng chẳng cần, thì một kẻ như vậy có giá trị kết giao gì chứ? Bây giờ cô ta chẳng phải chỉ còn lại chút nhiệt độ trên mạng là có giá trị thôi sao? Khác gì đám hot girl mạng dựa vào nhan sắc để nổi tiếng đâu? À đúng rồi, có khác đấy chứ, cô ta thậm chí còn không được phép lộ mặt trước ống kính truyền thông, Liên Bang đang bảo bọc cô ta quá kỹ. Tôi thì chẳng hứng thú gì với việc kết bạn với một kẻ không có tầm nhìn xa trông rộng như thế đâu."
Đám khốn kiếp đứng trên đỉnh chuỗi gen đã bàn tán những lời như vậy đấy.
Bọn chúng tưởng bản thân mình cao quý hơn ai chứ? Bùi Cái liên tục phóng hỏa đốt trụi ba bốn trang viên của các quý tộc, đám đứng đầu chuỗi gen kia liền câm như hến, không dám hé răng nửa lời. Bùi Cái tiện tay xử lý luôn năm sáu bộ tóc giả của đám quý tộc, ném thẳng vào đống lửa ngút trời trong trang viên.
Đám đỉnh cao chuỗi gen vừa khóc vừa làm loạn, kéo nhau tới trước mặt hoàng đế để tố cáo. Vị hoàng đế có thứ hạng gen cao hơn Bùi Cái tức giận đến mức muốn tẩn cho hắn một trận.
Bùi Cái lao vào tẩn ngược lại luôn.
Kết quả là hoàng đế phải nằm liệt giường trong tẩm điện suốt ba ngày ba đêm.
"Đỉnh cao chuỗi gen mà cũng chỉ biết khóc lóc với mách lẻo thôi sao? Có thể có chút khí phách hơn được không hả, cái lòng tự hào kiêu hãnh của đỉnh cao chuỗi gen các người vứt đi đâu hết rồi?" Bùi Cái cất lời chế giễu đầy khinh bỉ. Kể từ đó trở đi, đám người đứng đầu chuỗi gen không một ai dám ho he nửa lời trước mặt hắn nữa.
Bùi Cái rút ra kết luận: Đỉnh cao chuỗi gen chẳng qua cũng chỉ là một lũ phế vật tầm thường.
Vị đế sư duy nhất dạy môn gen học cho hắn mà không phải do cô giáo tìm kiếm — một kẻ thuộc đỉnh cao chuỗi gen (Ngươi từng bảo: "Gen học ư? Nằm trong phạm trù sinh vật học à? Thế thì cứ học theo tôi là tốt nhất") — tức giận đến mức bóp nát thanh thước tre trong tay: "Điện hạ! Ngài có biết hành vi hiện tại của ngài đang làm lung lay toàn bộ nền móng của đế quốc hay không?! Đế quốc này được xây dựng trên nền tảng của chuỗi phân cấp gen, mái tóc lam của ngài cũng chính là minh chứng cho đỉnh cao chuỗi gen!"
Mái tóc lam thì thôi đi, chứ chuỗi gen mà cũng đòi làm nền móng cho đế quốc ư? Bùi Cái cười lạnh: "Vậy thì chi bằng cứ để đế quốc này nổ tung luôn đi cho rồi, ta sẽ đích thân chịu trách nhiệm đi chôn thuốc nổ khắp cả nước."
Dưới ánh mắt kinh hoàng khiếp đảm của những kẻ khác cùng cơn thịnh nộ tột cùng của vị đế sư, thanh thước tre bị bóp nát vụn đã bị hắn ba chân bốn cẳng ném phăng ra ngoài cửa sổ.
Dẫu cho bị hắn ức hiếp sỉ nhục đến mức độ này, đám sinh vật hình người tôn thờ gen học như chân lý tối thượng ấy vẫn như cũ không dám phản kháng lại nửa lời.
Một lũ như thế thì làm nên được trò trống gì to tát chứ?
Hắn là cái gọi là đỉnh cao chuỗi gen, cô giáo là cái gọi là tầng đáy chuỗi gen, đám khốn nạn cặn bã kia cũng có thể đứng ở đỉnh cao chuỗi gen.
Vậy thì cô giáo làm sao có thể là tầng đáy hèn mọn được cơ chứ?
Cũng giống như đóa hoa nguyệt kiến bị người đời ruồng rẫy coi như cỏ dại này, khi lớn lên kết thành từng mảng mênh mông bát ngát, vẻ đẹp của nó chấn động hơn nhiều so với những đóa tường vi trắng khô khan đơn điệu. Bùi Cái cẩn thận gieo từng hạt mầm vào trong chiếc chậu nhỏ.
Ấn tượng của Bùi Cái về cô giáo mãi mãi dừng lại trong biển lửa rực cháy năm nào, dừng lại trong những ngày tháng đói khát và đau đớn cùng cực.
Giao lưu qua màn hình quang não luôn mang lại cảm giác lạnh lẽo, xa cách.
Khi nào thì mới có thể gặp mặt cô giáo ngoài đời thực đây? Bùi Cái nằm sấp trên chiếc giường buốt giá, trong lúc đếm xem hôm nay mình đã thiêu rụi bao nhiêu bộ tóc giả, hắn không kìm được mà suy nghĩ vu vơ: Ánh lửa bốc lên từ việc đốt tóc giả và ánh lửa mà cô giáo mang lại đem đến cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Và rồi, ngươi đã đến, ngươi bất thình lình xuất hiện.
Khoảnh khắc Bùi Cái nhìn thấy ngươi qua khung cửa kính lớp học, hắn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và xấu hổ. Hắn biết rõ đám người hầu trong cung đánh giá về mình tồi tệ ra sao, biết rõ đám con em quý tộc còn lại sợ hãi tránh xa hắn như tránh tà thế nào. Hắn chẳng thèm quan tâm đến đám người đó.
Những lúc căm ghét lũ người này nhất, hắn thậm chí còn nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ lén đem bom chôn khắp trang viên của bọn chúng, thổi bay tất cả lên tận chín tầng mây. Những kẻ vừa ngứa mắt không ưa hắn nhưng lại không dám công khai đối đầu, chỉ dám lén lút giở trò sau lưng thì cần phải dùng những thủ đoạn đanh thép, quang minh chính đại nhất mới có thể răn đe được. Bùi Cái đối với chuyện đâm nát cả thế giới này chẳng hề có lấy một chút cắn rứt lương tâm.
Thế nhưng hắn lại sợ hãi ngươi cũng sẽ giống như bọn họ, kinh sợ mà tránh xa hắn ba thước.
Ngươi đã nhíu mày.
Đế sư đi mách tội với người khác, tận mắt chứng kiến một sự việc diễn ra và nhìn qua màn hình quang não với những dòng chữ miêu tả đem lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cũng giống như việc hắn gặp ngươi qua màn hình quang não và nhìn thấy ngươi bằng xương bằng thịt ngoài đời thực vậy, cảm xúc khi tận mắt nhìn thấy rõ ràng và chân thực hơn rất nhiều.
Hắn sợ mình thất bại, trái tim hắn trống rỗng hoang tàn.
Nhưng ngươi lại khác biệt với tất cả những người còn lại.
Ngươi không hề lùi bước, cũng không hề trốn tránh quay trở lại phía sau màn hình quang não.
Ngược lại, ngươi bắt đầu liên tục gặp gỡ hắn ngoài đời thực.
Trái tim trống rỗng của hắn được lấp đầy bởi sự quan tâm chân thành và nghiêm túc của ngươi, sự đói khát và đau đớn trong ký ức được thay thế bằng sự no ấm và dịu dàng.
Bùi Cái dốc lòng chăm sóc hạt giống cỏ dại kia, hệt như cách cô giáo đã từng chăm sóc cho chính mình vậy. Hắn chăm chút từng li từng tí cho đóa hoa nguyệt kiến trong chậu, đóa hoa mang sắc xanh lam nhạt phảng phất chút sắc lạnh kiêu kỳ. Gần như ngay trong khoảnh khắc tưởng tượng ra dáng vẻ khi hoa nguyệt kiến trổ bông...
Hắn đã lập tức nghĩ ngay đến cô giáo.
Hắn vội vàng xin vài hạt giống hoa nguyệt kiến này về gieo trồng, ban đầu vốn dự định sẽ dùng nó làm món quà sinh nhật tặng cho cô giáo.
Thế nhưng, suốt ba ngày ròng rã, hắn đã bị ngươi bỏ rơi suốt ba ngày trời. Ngày đầu tiên hắn tự nhủ: Chắc cô giáo có việc bận nên mới không tới tìm mình. Ngày thứ hai hắn nghĩ: Cô giáo bận rộn đến thế sao, ngay cả một chút thời gian cũng không thể bớt ra được ư, đến một tin nhắn cô cũng chẳng thèm gửi cho hắn.
Đến ngày thứ ba...
Hắn vội vàng hái đóa hoa nguyệt kiến trong chậu mang theo bên mình.
Bùi Cái ngước nhìn ngươi tha thiết: "Cô giáo ơi, em sẽ sửa mà."
Thế nên xin cô đừng bỏ rơi em.
Ngươi: ...
Hóa ra ngọn ngành câu chuyện là như thế này sao?
Ngươi trầm ngâm suy nghĩ. Quả thực ngươi chưa từng để đám người kia vào trong lòng bao giờ. Nhưng ngươi giấu giếm rất kỹ mà!
Trên mặt ngươi lúc nào cũng bày ra bộ dạng vô cùng thân thiện, lễ phép và kính trọng cơ mà.
Chẳng có người nào khác nhìn thấu được thái độ thực sự ẩn sâu bên trong ngươi.
Chỉ có Bùi Cái — con quái vật sở hữu trực giác nhạy bén như dã thú hoang dã này — mới có thể vượt qua mọi lớp ngụy trang bề ngoài để đâm thẳng vào bản chất vấn đề.
Được lắm, rất khá! Ngươi gật gật đầu tán thưởng. Bùi Cái không phải dạng ngây thơ vô số tội, cũng chẳng phải kẻ ngốc nghếch yếu mềm.
Lần này chắc chắn hắn sẽ không dại dột đi xin lỗi người khác một cách ngớ ngẩn nữa đâu.
Ngươi lại lấy lại tinh thần phấn chấn: "Lần này là thật sự sẽ sửa đổi đấy chứ? Có thắc mắc gì thì không được tự tiện suy đoán lung tung ý của tôi, mà phải nghiêm túc lắng nghe lý do tôi giải thích, nhớ chưa? Em có biết việc tôi cứ phải khuyên nhủ em mãi là một chuyện rất mệt mỏi không hả? Lòng kiên nhẫn của con người ta cũng có giới hạn đấy nhé."
Bùi Cái khẽ nhặt những hạt mầm còn sót lại trong đống bùn hoa ra, đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm hướng về phía ngươi. Vậy thì phải làm thế nào mới có thể trở nên đặc biệt khác biệt trong lòng cô giáo đây? Hắn thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng lại không nói ra những lời đó: "Có phải cô giáo đem toàn bộ lòng kiên nhẫn đặt hết lên người em rồi không?"
Ngươi: "Ngoài em ra thì còn ai có thể khiến tôi phải bận tâm đến mức này nữa chứ hả!"
"Ở trước mặt tôi thì em là ngoại lệ, tôi rất ít khi nổi giận với em. Nhưng với những người khác, đặc biệt là khi em còn chưa nắm chắc ngai vàng trong tay, thì tuyệt đối không được bộc lộ bản tính thật ra ngoài." Để đề phòng bất trắc, ngươi bắt đầu dặm vá, điên cuồng dặm vá các lỗ hổng giáo dục!
"Thế nhưng tôi cũng có giới hạn cuối cùng đấy nhé, tôi cũng biết tức giận đấy, cấm chỉ không được làm quá trớn, nghe chưa!"
Chuyện này coi như được xí xóa bỏ qua.
Cảm giác vui sướng, hân hoan gần như ngay lập tức bùng nổ từ tận đáy lòng hắn. Con quái vật lập chí muốn đâm nát cả thế giới bỗng chốc nhào thẳng vào lòng ngươi. Bùi Cái cười tươi rói, thơm liên tiếp lên má ngươi.
Thơm một cái, rồi lại thơm thêm một cái nữa, hệt như gà con mổ thóc để bày tỏ sự thân thiết quấn quýt.
Ngươi: ...
Ngươi hít một hơi thật sâu.
Ngươi tự dặn lòng rằng hắn mới có 12 tuổi đầu, hơn nữa trước kia chưa từng được giáo dục đàng hoàng, xung quanh lại chẳng có ai thân cận, huống chi trẻ nhỏ luôn có xu hướng theo bản năng tìm kiếm cội nguồn an toàn.
Hắn chỉ coi ngươi là điểm tựa an toàn duy nhất của hắn mà thôi.
Rất bình thường! Chuyện này hoàn toàn bình thường!
Gần đến ngày khai giảng, ngươi cầm theo tấm biển tên cùng giấy chấp thuận thính giảng được gửi tới, chính thức bước chân vào hoàng cung của đế quốc.
Hoàng cung trông rất giống với những mảnh ký ức mơ hồ trong đầu ngươi.
Tòa hoàng cung với diện tích rộng lớn thênh thang này đúng ra phải gọi là một tòa hoàng thành mới chuẩn xác. Ngươi ước lượng bằng mắt thường, nó có độ rộng tương đương với Tử Cấm Thành trong ấn tượng của ngươi.
Bề ngoài thì ngươi vẫn mang danh nghĩa đến đây để cầu học.
Phía tây của hoàng cung đế quốc được cắt hẳn một khoảng đất rộng lớn dành riêng cho các nhà nghiên cứu sử dụng, đó cũng chính là điểm đến thính giảng thực tế của ngươi.
[Tây Cung], ngươi đi tới Tây Cung trước tiên.
Từng mảng lớn hoa tulip màu hồng phấn cùng những vạt tường vi trắng muốt ngập tràn trong tầm mắt ngươi, trong không khí thoang thoảng mùi hương thơm ngát thanh tao. Ngươi ngó đầu nhìn quanh, quả nhiên vẫn có điểm khác biệt.
Trong hoàng cung hiện tại tuyệt nhiên không có hoa nguyệt kiến màu xanh lam nhạt.
Đơn xin thính giảng mà ngươi nộp lên là về phương diện toán học.
Mỗi lần mô phỏng ngươi chỉ có thể mang theo tri thức của một lĩnh vực duy nhất. Mảng sinh vật học ngươi đã học đến đỉnh cao của thế giới rồi, không cần thiết phải tìm kiếm các chuyên gia trong hoàng cung để học hỏi làm gì nữa, những chuyện lãng phí thời gian như thế ngươi chẳng bao giờ muốn làm.
Toán học là nền tảng của vạn vật. Trên con đường nghiên cứu khoa học, bất kể nghiên cứu lĩnh vực nào cũng không thể tách rời toán học.
Toán học có thể giúp ngươi hiểu sâu sắc hơn về sinh vật học.
Đám bạn học cùng đến thính giảng phần lớn cũng đều có chung suy nghĩ như vậy.
Viện Toán học chính là nơi náo nhiệt và đông đúc nhất trong hoàng cung.
Eudora và Odyssey đang cắm cúi viết nốt bài tập chưa kịp làm xong đêm qua. Vừa nhìn thấy ngươi, cả hai người liền đồng thanh reo hò ầm ĩ như thấy đấng cứu thế giáng trần: "Nhất Nhất Nhất! Mau mau cứu mạng, cho tôi xem bài này giải thế nào với!" "Nhất Nhất Nhất Nhất ơi, bài này cậu tư duy kiểu gì vậy?!"
"Nhất Nhất, lát nữa cậu định đi thẳng tới Thần Điện luôn sao?" Eudora vừa chép bài tập của ngươi vừa tò mò hỏi, "Đơn xin của cậu gửi sang bên Thần Điện đã được thông qua rồi à? Tôi nộp đơn từ mấy năm trước mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả, chắc phải đi giục lại mới được."
Ngươi: "Cơ bản là sau một ngày làm việc là đã được duyệt rồi! Nhưng mà tôi cũng phải gọi điện thoại giục giã mấy lần thì bên đó mới có phản hồi đấy."
Odyssey: "Sao lại cứ muốn đâm đầu vào Thần Điện làm gì cơ chứ, chán ngắt chết đi được."
Eudora nhắm nghiền hai mắt, đưa tay làm dấu thánh giá trước ngực: "Thần minh chứng giám, cái tên này đang nói hươu nói vượn đấy ạ! Hỡi Thần Moros kính yêu, xin người đừng coi lời hắn là thật, đừng coi là thật nhé... Thật tình, chẳng biết học tập Nhất Nhất một chút nào cả, sao trên đời lại có cái loại người như cậu tồn tại cơ chứ."
Odyssey: "Tôi thấy chán thì tôi bảo chán, chứ tôi có bảo tôi không đi đâu!"
Hai người cãi qua cãi lại ầm ĩ chẳng khác nào một góc chợ vỡ.
Thế nhưng ngay sau đó, cả hai bỗng nhiên im bặt.
Ngươi: "Sao thế? Sao tự dưng lại im re hết cả thế kia?"
"Suỵt..." Odyssey vội vàng giơ một ngón tay lên miệng ra hiệu, "Trước đó chẳng phải tôi đã kể cho cậu nghe chuyện về Hoàng thái tử điện hạ rồi sao? Ngài ấy chuyên đi phóng hỏa đốt phá trang viên của đám quý tộc không chừa một ai đấy! Chúng tôi vừa mới nhìn qua cửa sổ thấy ngài ấy đang ở ngay bên ngoài kìa. Chúng ta nói nhỏ miệng thôi, kẻo lại bị ngài ấy chú ý tới bây giờ!"
Ngươi: ...
Đám người đế quốc mê tín này, cho dù có sợ hãi đến mức ấy thì miệng vẫn không quên kèm theo kính ngữ "điện hạ" cơ đấy!
"Trang viên tội nghiệp của tôi ơi... Tối nay tôi không muốn phải ra công viên dựng lều ngủ đâu, cầu xin điện hạ tha cho nhà tôi một mạng!"
Eudora lại một lần nữa nhắm nghiền mắt cầu nguyện.
"Không sao đâu Eudora à." Simon — vị bạn học thường xuyên xuất hiện bên cạnh Nhị hoàng tử, đồng thời cũng là một trong những nạn nhân bị Bùi Cái thiêu rụi trang viên — vừa khéo đi ngang qua. Thấy bộ dạng run rẩy của hai người bọn họ, tuy vẻ mặt vô cùng mệt mỏi nhưng hắn vẫn không kìm được mà buông lời cười trên nỗi đau của người khác:
"Cấp bậc chuỗi gen của nhà các cậu cao ngất ngưởng như thế, Hoàng thái tử điện hạ sớm muộn gì cũng sẽ đốt tới cửa nhà các cậu thôi."
Eudora: "Simon, cậu câm miệng lại ngay cho tôi!"
Odyssey: "Làm sao bây giờ, Hoàng thái tử điện hạ hình như đang nhìn về phía bên này kìa!"
Eudora: "Chẳng lẽ trang viên nhà tôi hôm nay thực sự không giữ nổi nữa rồi sao?!"
"Ủa? Khoan đã... Hôm nay điện hạ không hề bày ra cái bộ mặt hễ động một tí là muốn đốt sạch trang viên của người ta như mọi khi nhỉ?" Eudora lẩm bẩm trong miệng.
Trước những ánh mắt sững sờ chết lặng của vài người, Bùi Cái thong thả bước từng bước lên bậc thềm. Hắn nở một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy đối với những người trong hoàng cung. Khi lướt qua bên cạnh mấy người bọn họ, hắn chỉ khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua một cái, tuyệt nhiên không hề làm ra bất kỳ hành động thừa thãi nào.
Odyssey: "Thoát nạn rồi sao? Tôi có đang nằm mơ không đấy..."
Eudora: "Thoát nạn thật rồi."
Simon: "..."
Bây giờ ngài ấy không thèm nhìn thấy người là đốt nữa à?! Vậy thì cái đống phế tích thê thảm của trang viên nhà hắn rốt cuộc là giải thích thế nào đây hả trời?!!
"Được rồi, tỉnh lại mau lên." Ngươi đưa tay búng một cái "tách" giòn giã trước mặt bọn họ, "Nhờ hai người nhắn với giáo sư Netherval một tiếng nhé, tôi sang Thần Điện nghe giảng đạo nên hôm nay sẽ vắng mặt cả ngày đấy."
Ngươi muốn đích thân tới Thần Điện để xem xem vùng nước mê tín phong kiến của đế quốc này rốt cuộc sâu đến mức nào.
Ngươi vừa nhận được tin tức nóng hổi!
Vị Thẩm phán quan kia hiện đang đích thân dẫn dắt các học sinh tiến hành tuần tra nội bộ.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.