Xuyên Nhanh: Nam Thần Sinh Con Cho Ta › Chương 60
Chương 60: Nguyện Vọng Tuổi Mười Tám Và Trùng Phùng Ở Hạ Thành
Chương 60· 9.888 từMiễn phí
Chương 60: Nguyện Vọng Tuổi Mười Tám Và Trùng Phùng Ở Hạ Thành
Hệ thống đã phân tích hết toàn bộ những điểm lợi của tính năng mới.
Từng ưu điểm đều đánh trúng phóc vào những nhu cầu cấp thiết nhất của bạn hiện tại: tuổi thọ của bạn vốn chẳng còn dài, thể lực lại yếu ớt, nếu vận động thể lực quá mức sẽ khiến các cơ quan trong cơ thể tan rã và sụp đổ, từng chút sức lực hao phí đều phải tính toán chi li đến từng milimet.
Đặc biệt là vào giai đoạn hậu kỳ của tiến trình mô phỏng.
...
Việc có thể nhìn thấy trực quan chỉ số [Tỷ lệ thụ thai] sẽ tạo điều kiện thuận lợi vô cùng lớn để bạn sàng lọc đối tượng cho nhiệm vụ [Sinh con].
[Có muốn mua: Tỷ lệ thụ thai * vĩnh cửu?][Tiêu hao 20 điểm thuộc tính.]
[Điểm thuộc tính có thể phân phối hiện tại: -8]
Gần như không chút do dự, bạn lập tức nhấn vào nút chọn mua.
[Có][Không]
→ [Có]
[Đã mua thành công: Tỷ lệ thụ thai * vĩnh cửu.]
[Điểm thuộc tính có thể phân phối hiện tại: -28]
[Đang trang bị tính năng mới / Tỷ lệ thụ thai... ing]
[Quá trình này cần một khoảng thời gian.]
[Đang tiến hành trang bị tính năng mới / Tỷ lệ thụ thai... 10%... 20%... 25%...][26%... 27%...]
Trang bị tính năng mới mà cũng cần thời gian sao...? Lúc trước bạn mua góc nhìn thứ ba khi hôn mê hoặc tử vong đâu có thấy xuất hiện dòng chữ [Cần trang bị], xem ra [Tỷ lệ thụ thai] này giống như dạng bản mod chính thức hoặc DLC bổ sung vậy.
Vượt qua mốc 25%, thanh tiến độ trang bị bắt đầu chậm lại thấy rõ.
Sau khi kiểm tra hòm đồ xong xuôi, bạn đã bấm nạp trang bị, nhưng mãi cho tới lúc bạn thay xong bộ đồ để chuẩn bị xuống khu Hạ Thành thì tính năng mới cũng mới chỉ nhích lên được 27%.
Thỉnh thoảng thanh tiến độ lại nhảy vọt lên vài nấc bất ngờ, hiện tại đã đạt 56%.
Bất kể bạn có bấm [Skip] hay không, tốc độ trang bị vẫn cứ thong thả như thế.
Rất có thể hệ thống đang chạy theo thời gian thực tế bên ngoài.
Bạn thầm suy nghĩ.
Đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên đầu, buộc gọn mái tóc dài, bạn đẩy cửa bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
Đứng sừng sững bên ngoài cửa chính là Vệ Kỳ Độ — người đã rất lâu rồi bạn chưa gặp lại.
Vệ Kỳ Độ đã bước ra chiến trường thực thụ, lưỡi đao từng nhuốm máu kẻ thù, trên người khoác bộ quân phục cấp Thượng tá thẳng thớm, trước ngực cài tấm huân chương Liên Bang sáng chói lóa. Bóng râm từ vành mũ quân đội đổ xuống đôi mắt màu vàng kim rực rỡ của hắn, phủ lên đó một vẻ lạnh lùng như kim loại thẫm màu.
Nhưng đôi con ngươi ấy vẫn tỏa ra những tia sáng lấp lánh như trước.
Đã mấy tháng ròng bạn không gặp mặt hắn, nhưng chỉ cần truy cập vào Tinh Võng là bạn lại có thể thấy tin tức về Vệ Kỳ Độ xuất hiện tràn lan.
Hắn ở tiền tuyến chém giết đến đỏ cả mắt, người bình thường trong một tháng chém được chục con bọ nhỏ đã là giỏi, đằng này Vệ Kỳ Độ mỗi tháng có thể chém rơi gần trăm đầu Trùng tộc cấp cao. Bạn nhìn thấy tin tức trên mạng, liền đem phương pháp sản xuất hàng loạt cơ giáp sinh học cấp S ngụy trang thành cấp A+ rồi nộp lên cho quân đội Liên Bang.
[Mức độ ảnh hưởng của bạn tăng nhẹ ↑↑↑]
[Đạt thành tựu: Học Quán Cổ Kim][Đang tiến hành đánh giá quy mô thành tựu cuộc đời... ing]
[Phán định: Quy mô trung - đại, nhận được điểm thuộc tính * 10]
Phương pháp thẩm định của Liên Bang hiển nhiên không tiên tiến bằng hệ thống trò chơi, bọn họ cứ đinh ninh rằng đây thật sự chỉ là cơ giáp cấp A+.
Quân hàm của Vệ Kỳ Độ thăng tiến với tốc độ chóng mặt.
Trước cấp bậc Trung tướng, quân hàm quân đội Liên Bang phần lớn được tính dựa trên số lượng đầu bọ chém được, chẳng mấy chốc nữa là Vệ Kỳ Độ sẽ bước lên hàng Thiếu tướng.
Cách một màn hình Tinh Võng mỏng manh, tưởng chừng như xa xôi vạn dặm, nhưng giờ phút này hắn lại đang đứng sờ sờ ngay trước mắt bạn.
Người này làm sao lại đột ngột xuất hiện ở đây cơ chứ?
Bản thiết kế 2D phẳng lì trên mạng Tinh Võng bỗng nhiên... "bụp" một phát biến thành người thật bằng xương bằng thịt!
Bạn hơi sững sờ trong giây lát.
Theo như bạn biết, thời kỳ ngừng bắn thường rơi vào khoảng tháng năm đến tháng sáu hàng năm, khi đó các đợt tập kích của Trùng tộc mới tạm lắng xuống, binh lính mỗi tháng mới được phép xin nghỉ một lần. Nhưng ở ngoài chiến tuyến khốc liệt, quân hàm từ Thiếu tá trở lên trừ khi lập được chiến công hiển hách kinh thiên động địa, nếu không, ngoài hai tháng năm, tháng sáu và đợt Lễ Hội Carnival ra, họ chỉ có thể tranh thủ cơ hội nghỉ phép vào những đợt chiến sự tương đối bình lặng là tháng ba, tháng mười hoặc tháng mười một.
Đáng lẽ lúc này hắn vẫn phải đang ở trên tiền tuyến chém giết quân địch mới phải chứ!
Vệ Kỳ Độ phong trần mệt mỏi từ phương xa trở về, cổ tay áo còn dính vài vệt máu đen khô khốc, để lộ ra một mép băng gạc trắng toát.
Hắn kín đáo rụt tay lại, giấu vết thương vào trong nếp áo.
Bộ quân phục màu đen và đôi ủng da vương đầy bụi cát gió lốc của tinh cầu chiến trường. Tiền tuyến chính không nằm ở Tinh Cầu Đế Đô, mà rải rác trên mấy tiểu hành tinh có môi trường vô cùng khắc nghiệt án ngữ trước cửa ngõ Đế Đô.
Dưới đế giày của hắn vẫn còn kẹt những mẩu bùn đất khô nứt nẻ.
Bờ môi hồng nhạt có độ dày vừa phải hơi nứt nẻ vì thiếu nước, trông vô cùng khô ráo.
Vóc dáng của hắn không thay đổi nhiều, vẫn đĩnh bạt như cây tùng giữa trời tuyết, cao ráo, cân đối và săn chắc.
Chỉ là khí chất sắc bén ngút trời so với trước kia đã có thêm đôi phần trầm lắng, kiên định.
Khoảnh khắc bạn mở cửa, hắn cũng vừa vặn giơ tay lên định gõ.
Bạn nhìn thấy hắn vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay gõ cửa, dường như hoàn toàn không ngờ tới việc bạn lại đột ngột mở cửa, bàn tay liền sững lại giữa khoảng không.
Bàn tay còn lại của hắn thì đang chống bên hông.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau mất ba giây. Bạn thầm nghĩ tên này ở trên tiền tuyến chém bọ suốt mấy tháng ròng, thiếu thốn cơ hội giao lưu trò chuyện với người bình thường, có lẽ vừa về đến nơi người đầu tiên hắn muốn gặp chính là bạn. Tâm trạng của bạn lúc này cũng không tệ, bèn chủ động mở lời trước: "Sao thế, hóa đá rồi à? Nói gì đi chứ?"
Bạn nhướng mày hỏi: "Cậu thế này có tính là đào ngũ không đấy hả Vệ Kỳ Độ? Về sớm như thế này có được phép không?"
Vệ Kỳ Độ giật mình: "... Làm sao có chuyện đó được chứ!"
"Mấy hôm trước tôi vừa mới hạ gục một tên Trung tướng Trùng tộc cấp S." Vệ Kỳ Độ nở nụ cười, phong thái bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm, tự nhiên: "Coi như là lập được một đại công, tiền tuyến Trùng tộc đang hỗn loạn cào cào cả lên, quân ta tạm thời áp chế được bọn chúng, cho nên tôi xin phép Tư lệnh quân khu về nghỉ vài hôm cũng khá dễ dàng."
Công nghệ biến đổi gen vốn là sản phẩm do loài người tạo ra để tranh giành sự sống còn với loài Trùng tộc. Với tư cách là một Alpha biến đổi gen cấp cao, cấp bậc của Vệ Kỳ Độ tương đương với cấp tướng lĩnh cấp S của phe địch, việc chém giết được đối phương tuyệt đối chẳng hề nhẹ nhàng thanh thản như những lời hắn vừa buốt qua miệng.
Nhưng hắn hoàn toàn không có ý định đem những hiện thực máu me tàn khốc ấy ra kể với bạn.
Bản thân bạn đã giúp đỡ chiến trường tiền tuyến một ơn huệ to lớn ngút trời rồi.
Nghĩ đến đây, hắn nhìn bạn chằm chằm, không nhịn được mà cất tiếng hỏi: "Lục Nhất, mẫu cơ giáp cậu bàn giao cho Liên Bang thật sự chỉ là cấp A+ thôi sao?" Là một cơ giáp sư, đồng thời cũng là người trực tiếp điều khiển cơ giáp trên chiến trường, hắn nhận thấy những thành phẩm chế tạo từ vật liệu cơ giáp sinh học mới được cấp phát xuống có điều gì đó vô cùng phi thường.
Cảm giác tiếp xúc cũng như khả năng liên kết thần kinh so với cơ giáp cấp A trước đây mạnh mẽ hơn gấp bội.
"Chẳng lẽ trước đây Liên Bang từng có cơ giáp cấp A+ à?" Bạn suy nghĩ một chút rồi điềm nhiên đáp lại.
Thông thường, phương pháp xác định cường độ vật liệu là căn cứ vào cấp bậc của các loại vật liệu hiện có để phân chia đẳng cấp.
Liên Bang trước nay vốn chỉ có ba cấp cơ giáp A, B, C và một số chủng loại yếu hơn nữa.
Theo lý mà nói, cấp độ A hiện tại đáng lẽ phải là cấp S của nhân loại, còn các cấp B, C phải được nâng lên một bậc, những loại cơ giáp yếu hơn sẽ lấp vào vị trí cấp C.
Nếu loài người chưa từng thực sự nhìn thấy cơ giáp cấp S, thì thứ tự phân chia lẽ ra phải diễn ra như thế.
Và bạn cũng chẳng tìm thấy bất kỳ tài liệu liên quan nào trong thư viện cả.
Vệ Kỳ Độ: "..."
"Nhân loại trong quá khứ thực ra đã từng chế tạo thành công một lần, ước chừng khoảng vài ngàn năm trước. Nhưng khi ấy còn chưa kịp đưa vào sản xuất hàng loạt thì đã bị thảm họa Trùng tộc ập tới vùi dập tất cả. Sau đó tầm ba trăm năm trước cũng có một lần, nhưng thời điểm ấy nội bộ Liên Bang quản lý hỗn loạn, tranh quyền đoạt lợi, cho nên rất khó nói rốt cuộc năm xưa đã thực sự làm ra được hay chưa." Vệ Kỳ Độ nhún vai giải thích. Câu trả lời nước đôi mập mờ của bạn đã khiến trong lòng hắn tự khắc hiểu rõ mười mươi.
Đại khái thứ này tuyệt đối không chỉ dừng lại ở cấp A+, nhưng nếu công khai tuyên bố là cấp S thì e rằng sẽ gây ra một cơn chấn động quá mức kinh hoàng.
Trùng tộc sở hữu trí tuệ gần như ngang ngửa với con người, bên trong Liên Bang không phải là không có gián điệp do Trùng tộc cài cắm vào.
Nếu cứ bộc trực huỵch toẹt ra đó là cấp S, tiến trình triển khai nghiên cứu và sản xuất có khi lại chẳng thuận lợi bằng việc khoác lên nó lớp vỏ ngụy trang mang tên A+.
Lũ sâu mọt đáng chết bên trong Liên Bang.
Bạn: "..."
Cuộc chiến tranh giữa các vì sao này thực sự quá đỗi tàn khốc, cái trò chơi mô phỏng này cũng chân thực đến mức đáng sợ.
Vệ Kỳ Độ vừa cất lời miêu tả sơ qua, trong đầu bạn đã tự động hiện lên những thước phim vô cùng rợn người.
Nào là thân thể con người gãy nát, chân tay đứt lìa vương vãi khắp mặt đất, đến cả những vật liệu cấp S quý giá nhất cũng chẳng cách nào bảo tồn nguyên vẹn trước nanh vuốt kẻ thù, nào là máu chảy thành sông xương chất thành núi...
Dừng lại, mau dừng lại ngay, càng nghĩ sâu càng thấy sởn gai ốc.
"Cậu lặn lội đến tìm tôi chỉ để hỏi mỗi chuyện này thôi đấy à?" Bạn gặng hỏi lại. Bạn cảm thấy hơi khó hiểu, nếu chỉ là chút chuyện vặt vãnh này thì Vệ Kỳ Độ căn bản chẳng cần phải phí công xin nghỉ phép chạy về tận đây, chỉ cần nhắn qua Quang Não một câu là bạn đã có thể ngầm ám chỉ cho hắn biết rồi.
Khóe môi Vệ Kỳ Độ bỗng cong lên một đường nét rạng rỡ, để lộ nụ cười kiêu hãnh, xán lạn quen thuộc. Sắc mặt hắn như mây đen tan biến nhường chỗ cho ánh nắng chan hòa, đuôi mắt cong cong, giọng nói hạ xuống vô cùng dịu dàng, trầm ấm: "Ha, làm sao tôi lại chỉ vì mỗi chuyện này mà về được chứ."
Bàn tay đang chống bên hông của hắn khẽ động đậy, ánh mắt bạn vô thức dõi theo từng cử chỉ đó.
Lúc này bạn mới chợt nhận ra, trên đầu ngón tay hắn có thắt một dải ruy băng màu xanh lam nhạt.
"Bất ngờ chưa này!"
Chưa kịp để bạn nhìn cho rõ ràng, một chiếc hộp bánh kem màu trắng trong suốt được buộc dải lụa xanh lam tao nhã đã xuất hiện ngay trước mắt bạn.
Đặt ngay chính giữa hộp là một chiếc bánh kem tinh xảo.
Nhìn xuyên qua lớp màng nhựa trong suốt, hình thức của chiếc bánh kem bên trong hoàn toàn đối lập với phong cách ngông nghênh, phóng khoáng thường ngày của Vệ Kỳ Độ —
Đó là một chiếc bánh tròn cỡ năm tấc, phía trên được trang trí bằng năm sáu bông hoa nguyệt kiến màu trắng lam bằng kem tươi mềm mại, các họa tiết khác đều được tối giản hóa hết mức.
Vừa dịu dàng lại vừa mang nét đẹp thanh tao, thuần khiết.
Ở góc bánh, một tấm biển nhỏ bằng socola trắng được nắn nót viết dòng chữ bằng mực hồng nhạt:
"Chúc Lục Nhất sinh nhật vui vẻ."
Ơ?
Bạn nhất thời chưa kịp load thông tin: "Cái gì cơ?"
"Hôm nay là ngày 1 tháng 1 đấy." Vệ Kỳ Độ khẽ nâng vành mũ quân đội lên một chút, để lộ ra đôi mắt hoàng kim trong veo như pha lê thủy tinh. Nếp mí sâu hun hút càng làm tôn lên nét tình cảm ấm áp, dịu dàng trong đôi mắt đào hoa.
Hắn khẽ liếc nhìn bạn một cái, giọng nói lại càng thêm phần mềm mỏng: "... Lục Nhất, sinh nhật của chính mình mà cậu cũng quên mất rồi sao?"
Bạn: "..."
Thật kỳ lạ, bạn dường như nghe thấy bên tai vang lên âm thanh thông báo của hệ thống: [Chỉ số tâm trạng tăng vọt trên diện rộng ↑↑↑].
Người ở khu Hạ Thành xưa nay chưa từng có khái niệm về ngày sinh nhật. Cùng lắm thì họ chỉ tụ tập lại với nhau, chạm một ly rượu chúc mừng bản thân sống sót thêm được một năm giữa chốn bùn lầy, nhưng chuyện đó vào dịp Lễ Hội Carnival cuối năm hay Tiết Tuyết Lành cũng đều có thể nâng ly ăn mừng được rồi, mà ngày sinh nhật của bạn thì lại vừa khéo rơi vào ngay sau Tiết Tuyết Lành.
Millicent Ivanov, Triệu Hướng Tây, bang Tây Liên, cùng với Vọng Thư... lời chúc của họ qua mỗi năm chưa từng thiếu vắng lần nào. Sau khi Mạc Tùy kết nối phương thức liên lạc với bạn, năm nay anh ta cũng gửi tin nhắn chúc mừng sang.
Nhưng bạn luôn cảm thấy việc tổ chức sinh nhật rất tốn thời gian vô ích.
Năm nay vào Tiết Tuyết Lành không cần bạn phải lén lút ra đầu đường xó chợ giấu những món quà nhỏ nữa.
Bạn chỉ việc cuộn tròn trong phòng nghiên cứu cặm cụi làm thí nghiệm.
Tầng lớp thượng lưu mặc dù có ý thức về ngày sinh nhật, nhưng cũng không hề coi trọng nghi thức này như trong ký ức ban đầu của bạn. Đại đa số bọn họ đều chẳng mấy khi tổ chức sinh nhật đàng hoàng, thậm chí còn chẳng nhớ nổi bản thân mình có một ngày sinh nhật để kỷ niệm.
Bạn lại càng chưa từng mở miệng nói ngày sinh của mình cho bất kỳ ai biết.
Vệ Kỳ Độ quả thực là một...
Sinh vật quý hiếm độc nhất vô nhị.
Bạn hơi sững sờ, hàng mi khẽ rủ xuống: "Dĩ nhiên là tôi không quên rồi."
"Cậu ở ngoài chiến trường liều mạng chém giết bọ, chẳng lẽ chỉ là để vội vã chạy về đây tổ chức sinh nhật cho tôi thôi sao?"
"Sao lại dùng từ 'chỉ là'? Đón sinh nhật là một chuyện cực kỳ hệ trọng đấy!"
Vệ Kỳ Độ lập tức phản bác lại bằng vẻ mặt nghiêm túc:
"Đó là ngày để kỷ niệm sự kiện cậu bước chân tới thế giới này cơ mà!"
"Có cần tắt đèn đi không?" Vệ Kỳ Độ thò đầu nhìn lướt qua khung cảnh bên trong phòng thí nghiệm. Thiết bị thí nghiệm bên trong đều đã được thu dọn ngăn nắp, trang phục trên người bạn cũng là dáng vẻ chuẩn bị ra ngoài. Hiện tại bạn và Vệ Kỳ Độ đang đứng nói chuyện ngay lối đi trước cửa phòng thí nghiệm.
Đèn trong phòng thí nghiệm vẫn chưa tắt.
Cả căn phòng sáng rực một màu trắng tinh khôi.
Bạn đứng ngược sáng trước mặt hắn, mái tóc đen huyền, đôi mắt màu hổ phách, đường nét dung nhan thanh tú đến mức thoát tục xuất trần, tựa hồ như toàn bộ hồng trần thế tục đều chẳng thể nào níu giữ nổi nửa phần ánh mắt của bạn. Thực tế đúng là như vậy, bước chân của bạn trước giờ chưa từng ngừng nghỉ, giống như có một thứ gì đó vô hình luôn thúc giục phía sau lưng, khiến bạn gần như không bao giờ chịu dừng chân vì bất kỳ chuyện vụn vặt nào.
Thế nhưng giờ phút này, khóe môi bạn lại bất giác cong lên một nụ cười vì một chiếc bánh kem nhỏ bé, ngay cả bản thân bạn cũng chẳng hề nhận ra điều đó.
Bạn ngẫm nghĩ một lát: "Tắt đi, chúng ta đổi chỗ khác."
Dư âm của Tiết Tuyết Lành vẫn chưa kết thúc, phần lớn học viên của Học viện Quân sự Không Tưởng đều đã kéo nhau đi tham gia các hoạt động lễ hội kéo dài một tuần lễ.
Cả khuôn viên trường học vắng ngắt không một bóng người.
Toàn bộ tòa nhà thực nghiệm rộng lớn chỉ có duy nhất khung cửa sổ phòng bạn là vẫn còn hắt ra ánh sáng trắng nhạt nhòa.
Giống như đang muốn tranh giành độ sáng với vầng trăng vằng vặc trên bầu trời cao.
Vệ Kỳ Độ cùng bạn sải bước đi xuống chiếc đình hóng gió nhỏ dưới lầu, hai người dừng lại trước những bậc tam cấp dẫn vào đình.
Gió đêm se se lạnh, bốn bề tĩnh lặng như tờ.
Chỉ có ánh đèn đường hòa cùng ánh trăng rằm tưới đẫm sắc bạc xuống nhân gian mênh mông, phủ lên vạn vật một tấm màn lụa trắng hư ảo.
Thi thoảng lại vang lên tiếng gió luồn qua kẽ lá xào xạc dịu êm.
Bên trong đình hóng gió, ánh sáng mờ ảo vừa vặn, nhiệt độ cũng thật dễ chịu.
"Bố mẹ tôi trước năm tôi mười tuổi, cho dù công việc có bận rộn đến đâu đi chăng nữa cũng đều sẽ dành trọn một ngày để ở bên tôi đón sinh nhật, chưa từng bỏ sót một năm nào. Bọn họ là hình mẫu cha mẹ cực kỳ kinh điển, tôi phải cảm ơn họ rất nhiều vì đã cho tôi biết rằng đón sinh nhật thì nhất định phải cắm nến và phải ước nguyện."
"Một việc tràn đầy cảm giác nghi thức như thế, hơn nữa ý nghĩa lại còn vô cùng tốt đẹp."
"Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao bây giờ lại có nhiều người bỏ qua điều đó đến vậy."
Vệ Kỳ Độ như làm ảo thuật, từ trong túi áo rút ra một chiếc bật lửa và một cây nến nhỏ, đôi tay khéo léo cắm cây nến vào ngay chính giữa chiếc bánh kem. Hắn hai tay nâng niu chiếc bánh, bật lửa thắp sáng ngọn nến lung linh, rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc bánh về phía bạn:
"Nè, mau ước đi! Nhớ ước nhỏ tiếng thôi nhé, không được để thần linh nghe thấy đâu, nhưng phải để cho tôi nghe thấy."
"Tôi nhất định sẽ giúp cậu thực hiện tâm nguyện đó."
"..."
"Tôi không cần phải ước nguyện, mấy thứ như điều ước mơ hồ và xa xôi lắm... Nguyện vọng của tôi thì tự tay tôi có thể thực hiện được, hiện tại mọi thứ cũng đang tiến triển theo đúng kế hoạch rồi, tạm thời chưa cần đến cậu ra tay đâu." Tâm trạng của bạn lúc này thực sự rất tốt, nói chính xác hơn là vô cùng vui vẻ, bạn thong thả ngồi xuống bậc thềm của đình hóng gió.
Hai tay chống lên bậc thềm đá, bạn cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, mặc cho cơn gió mát lạnh thổi tung vài sợi tóc tơ vương trên gò má:
"Còn một số nguyện vọng khác nữa, tôi thích gọi chúng là mục tiêu phấn đấu hơn."
"Cảm ơn cậu nhé, Vệ Kỳ Độ."
Vệ Kỳ Độ: "..."
Toàn bộ kịch bản đổ bể hết cả rồi! Bạn quả thực sinh ra là để khắc tinh của hắn mà! Hắn thậm chí đã lên sẵn kế hoạch trong đầu xem mình phải nỗ lực ra sao để thực hiện bằng được điều ước cho bạn. Hắn nhìn chăm chú vào ngọn nến đang cháy bập bùng trên mặt bánh, đốm lửa nhỏ nhoi yếu ớt kia dường như chỉ cần một cái phẩy tay là có thể dập tắt dễ dàng.
Tiếng nến cháy lách tách khe khẽ át đi cả tiếng gió thổi ngoài kia.
...
Tuy nhiên, như thế này cũng không tệ chút nào.
Hiếm hoi lắm mới thấy bạn nở một nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng như vậy.
Vệ Kỳ Độ gãi đầu: "Không sao cả, cứ ngồi ngắm ngọn nến cháy thế này cũng..."
Cũng rất tuyệt rồi.
"Nhưng mà," bạn bỗng đổi giọng, ý cười trên mặt càng thêm sâu: "Ngọn nến cứ thế cháy tàn thì uổng phí quá."
"Nể tình cậu nhớ được ngày sinh nhật của tôi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Nói điều ước của cậu ra đi, tôi sẽ giúp cậu thực hiện!" Bạn bất ngờ búng nhẹ một ngón trỏ vào giữa trán Vệ Kỳ Độ.
Alpha da dày thịt béo, nhìn cái vẻ mặt cố tình làm bộ đau đớn nhăn nhó của hắn, bạn híp mắt cười ranh mãnh: "Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là Lục Nhất đấy, là đại thiên tài Lục Nhất số một trần đời!"
Trên vầng trán mịn màng của hắn ửng lên một vệt đỏ nhỏ.
"Nói đi, cậu có nguyện vọng gì nào? Nói trước nhé, chỉ được chọn đúng một điều thôi đấy, không được chơi trò ước thêm hai hay ba điều ước nữa theo kiểu búp bê Nga vô hạn đâu, càng không được ước những điều xằng bậy như hủy diệt thế giới này nọ." Bạn đưa mu bàn tay chống cằm, nghiêng đầu hỏi hắn.
"Nguyện vọng của tôi..." Vệ Kỳ Độ ngước mắt nhìn bạn. Hắn biết tính bạn ghét nhất là vòng vo tam quốc, nếu hắn cứ hỏi đi hỏi lại xem có thật không, có chắc chắn không thì tâm trạng của bạn sẽ tụt dốc ngay. Bạn không bao giờ tiếc nuối khi cống hiến điều gì đó cho thế giới này, bạn cũng rất thích nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của những người xung quanh.
Đây là điều ước của bạn, bạn muốn trao cho ai là quyền của bạn. Hắn đã khiến bạn vui vẻ, bạn cũng muốn hắn được vui vẻ như thế.
Vệ Kỳ Độ có thể ước điều gì được cơ chứ?
Ước cho vật liệu cơ giáp dễ sử dụng hơn, linh hoạt hơn? Hay là ước có thể tiêu diệt được thật nhiều quân Trùng tộc?
Hoặc giả... hắn sẽ ước bạn đồng ý hẹn hò với hắn?
Nếu hắn thực sự mong muốn bạn trở thành người yêu của hắn, bạn cũng không phải là không thể gật đầu đồng ý, chỉ là trong lòng sẽ có đôi chút thất vọng nhỏ nhoi mà thôi.
Bạn thầm tính toán trong đầu.
Chuyện này đối với bạn chẳng phải điều gì to tát, cho dù có hẹn hò yêu đương đi chăng nữa thì bạn vẫn sẽ duy trì nhịp độ làm việc ban đầu để tiếp tục tiến bước về phía trước. Dù sao thì đoạn tình cảm này cùng lắm cũng chỉ có thể kéo dài cho tới năm bạn tròn 20 tuổi mà thôi.
Làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc một chút cũng không có gì là không tốt.
Hàng mi của Vệ Kỳ Độ khẽ run rẩy liên hồi, từng sợi mi dài rõ nét rủ xuống che bớt đi ánh nhìn rực lửa trong đôi đồng tử màu vàng kim. Hắn vẫn nhìn bạn chăm chú không rời, bạn so với lần trước hắn gặp dường như lại gầy đi một chút.
Mấy ngày liền cấm ăn cấm uống vì suy nhược cơ thể đã cuốn trôi đi chút mỡ má trẻ con ít ỏi còn sót lại trên gương mặt bạn.
Sống mũi cao thẳng thanh tú bắt đầu lộ rõ đường nét sắc sảo, kiên nghị.
Vẻ đẹp nội liễm, trầm tĩnh lại càng thêm vài phần mê đắm, nhiếp nhân tâm phách.
Ánh trăng bàng bạc tựa như vài nét bút lông tinh tế phác họa nên nụ cười dịu dàng của bạn.
Đốm lửa nến leo lét phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt bạn.
Ban đầu, hắn chỉ muốn làm cho bạn vui, muốn dốc hết sức mình để thực hiện nguyện vọng cho bạn, vậy mà bạn lại nhường lại điều ước quý giá ấy cho hắn.
Trái tim Vệ Kỳ Độ đập thình thịch những nhịp đập cuồng loạn bất thường. Bạn cho phép hắn ước một điều, bất kể điều ước gì cũng được... Vậy thì dĩ nhiên là hắn muốn được ở bên cạnh bạn trọn đời, dĩ nhiên muốn bạn trở thành bạn gái của hắn, hắn chưa bao giờ sợ hãi chuyện Alpha yêu Alpha cả.
Thế nhưng sâu thẳm nơi đáy lòng, dường như có một thứ gì đó còn quan trọng hơn thế gấp ngàn vạn lần đã chặn đứng những lời kia lại nơi đầu môi.
Hắn khẽ mấp máy bờ môi, cất tiếng:
"Hy vọng Lục Nhất có thể trường thọ đến năm 130 tuổi, một đời bình an, hạnh phúc và vui vẻ."
Sợ rằng bị thần minh trên cao nghe thấy thì điều ước sẽ mất đi sự linh nghiệm, thanh âm của Vệ Kỳ Độ nhỏ nhẹ và mờ ảo tựa như tiếng gió thoảng qua tai.
Hắn thầm thì trong tận đáy lòng mình:
Vệ Kỳ Độ thực sự, thực sự thích cậu nhiều lắm.
"Nhất đại nhân, người nhất định sẽ giúp tôi thực hiện điều ước này chứ?"
Ngọn nến lúc này đã cháy rụi đến chân nến, để lại những giọt sáp màu lam nhạt đông cứng trên mặt bánh kem.
Bạn hoàn toàn sững sờ: "..."
Bạn ngẩn ngơ cả người.
Nguyện vọng của Vệ Kỳ Độ nằm ngoài toàn bộ những dự đoán mà bạn đã đặt ra trong đầu.
Thậm chí bạn đã từng chuẩn bị tâm lý cho việc hắn muốn bạn làm bạn gái của hắn.
Cách tư duy của bạn trước giờ luôn thiên về tính lý trí và hiệu suất.
Hình ảnh Vệ Kỳ Độ thể hiện trước mặt bạn xưa nay cũng luôn thiên về lý trí như vậy. Ngay cả vào khoảng thời gian hai người bất hòa, gay gắt với nhau nhất, hắn vẫn có thể tự thuyết phục bản thân phải tận tụy làm trâu làm ngựa cho bạn.
"Thật là..." Bạn khẽ thở dài một tiếng.
Sao người này toàn ước những điều khiến người ta chẳng thể nào thực hiện nổi thế không biết? Vừa nãy bạn thật sự phát ra từ đáy lòng muốn giúp hắn hoàn thành một tâm nguyện cơ mà. Làm ơn đi, trên đời này có nguyện vọng gì mà một người chơi toàn năng như bạn không gánh vác được chứ? Cứ việc đưa ra đây xem nào!
Bạn tự tin ưỡn ngực.
Ơ? Khoan đã, sao lại thật sự có điều bạn không làm nổi thế này?
Nguyện vọng này... ừm, thôi được rồi, dù là người chơi toàn năng đi chăng nữa thì độ khó cũng quá đỗi cao xa. Bạn chỉ đành chột dạ đưa tay gãi gãi gò má:
"— Tôi sẽ cố gắng hết sức."
*
Ổ bánh kem này rốt cuộc cả bạn lẫn Vệ Kỳ Độ đều không cắt ra ăn. Về phương thức xử lý chiếc bánh, bạn và hắn tranh luận ai cũng có lý lẽ của riêng mình. Thực tế thì hai người đều chẳng muốn ăn đồ ngọt, nhưng bạn lại bảo có thể dùng kỹ thuật xử lý chiếc bánh thành một món đồ trang trí vĩnh viễn không hư thối để tặng cho hắn. Vệ Kỳ Độ nghe xong liền phản bác, nói bánh kem sinh nhật vốn dĩ sinh ra là để bôi trét lên mặt, chứ nếu bày biện trang trí trong phòng, lỡ hôm nào đó hắn đói lả người không cẩn thận ăn nhầm thì khéo lại phải nhập viện cấp cứu.
Kết quả thỏa hiệp cuối cùng là: Bạn cùng Vệ Kỳ Độ chụp chung một tấm ảnh lưu niệm với chiếc bánh kem.
Sau đó, hai người xắt bánh thành từng phần nhỏ rồi cất tạm vào ngăn đông tủ lạnh, đợi chừng nào Vệ Kỳ Độ quay lại chiến trường tiền tuyến thì mang theo, chia cho đám chiến hữu ngày ngày uống dịch dinh dưỡng đến phát ngấy có thêm chút hương vị ngọt ngào cải thiện bữa ăn.
*
[Hệ thống đang tiến hành cài đặt tính năng mới / Tỷ lệ thụ thai... 57%...]
[... 58%... 59%... 60%... 61%... 62%...]
[63%] [64%]...
*
Sau khi thu dọn đồ đạc chỉnh tề, thời gian lúc này đã điểm hơn mười giờ rưỡi đêm. Vệ Kỳ Độ vì lo lắng bạn có thể ngất xỉu giữa đường bất cứ lúc nào nên nhất quyết đòi đi cùng, hai người cùng nhau bước vào khu vực Hạ Thành. Mục tiêu lần này của bạn là một quán bar ngầm.
Quán có tên là: [Cao Bồi Miền Tây]. Giữa một rừng những quán bar mang tên sặc mùi ái muội cuồng say như "Vong Tình", "Mê Tình", cái tên này quả thực vô cùng nổi bật và khác người.
Tên này do chính bạn đặt, do bang Tây Liên đứng ra kinh doanh, Triệu Hướng Tây bỏ vốn đầu tư, còn bạn thì đóng vai trò tài trợ kỹ thuật.
Mở một cơ sở làm ăn đứng đắn một chút, cũng là để dùng làm vỏ bọc che mắt thiên hạ.
Vẫn là câu nói cũ kia.
Chiến dịch xóa nạn mù chữ trong Hạ Thành quả thực là một chặng đường dài đầy gian nan trắc trở.
Hồi ấy, Triệu Hướng Tây cầm cả một xấp giấy ghi lại những cái tên do các thành viên trong bang đóng góp ý kiến mang đến tìm bạn. Bạn mở ra liếc nhìn: [Vong Ưu], [Không Say Không Về], [Tây Liên Đi]. Ba cái tên tầm thường nhạt nhẽo ấy thế mà đã là những tác phẩm xuất sắc nhất trong xấp giấy rồi.
Bạn: "..."
Thế giới này vốn dĩ cũng có những nền văn hóa tri thức mà bạn từng tường tận.
Chỉ có điều, chúng đều đã bị phân loại xếp vào thời kỳ [Lịch Cũ].
Tập danh sách chuyển qua tay bạn một lượt, bạn dứt khoát lấy chữ "Tây" làm đầu, tùy tiện bịa ra một cái tên nghe có vẻ thú vị để qua mắt mọi người.
Nhờ phúc của kho tàng Lịch Cũ vạn năng, đám côn đồ thất học kia căn bản chẳng hiểu nổi hai chữ "Cao Bồi" rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Nhưng hễ nghe nói cái tên này bắt nguồn từ thời Lịch Cũ xa xưa, đứa nào đứa nấy liền lập tức dùng ánh mắt tràn đầy sùng bái ngước nhìn bạn.
Quán bar của các bạn cứ thế khai trương, duy trì hoạt động thuận lợi cho đến tận hôm nay, sớm đã trở thành một địa điểm có tiếng tăm lẫy lừng khắp chốn Hạ Thành.
Chuyến đi đêm nay của bạn là để đến quầy bar đối mật hiệu với nhân viên pha chế.
Mục đích là bảo người của bang Tây Liên chuẩn bị sẵn những nguyên liệu đặc thù mà bạn cần, để sáng mai bạn ghé qua lấy mang đi.
Dù sao thì việc nhắn tin hay gọi điện qua vòng tay quang não cũng không đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Một khi đã dính líu đến những nguyên liệu cơ mật cấp cao.
Bạn vẫn ưa chuộng những phương thức liên lạc nguyên thủy và cẩn mật hơn.
Bữa tiệc đính hôn của Brian dự kiến diễn ra vào khoảng ngày 7 đến ngày 8 tháng Giêng.
Hôm nay là mùng 2 tháng Giêng, bạn xuống Hạ Thành lấy nguyên liệu, lấy xong trở về phòng thí nghiệm tiến hành phân tích và chế tạo sơ bộ thì vừa kịp lúc tham dự hôn lễ.
Về mặt thời gian thì hoàn toàn thong dong.
Đã quá lâu rồi bạn không đặt chân về đây. Tốc độ thay máu dân cư ở Hạ Thành diễn ra vô cùng chóng mặt, một lớp người vừa chết đi thì lại có một lớp người mới bị giáng chức, đào thải từ tầng Thượng và tầng Trung rơi rớt xuống trám vào chỗ trống. Đại đa số khách khứa đang ngồi uống rượu trong quán bar lúc này có lẽ cũng chẳng hề hay biết bạn chính là một trong những ông chủ đứng sau cơ ngơi này.
Nhưng bạn cũng chẳng buồn mở miệng giải thích hết lần này đến lần khác làm gì cho mệt xác.
Khí trường của Vệ Kỳ Độ sừng sững đặt ở đó, mùi máu tanh và sát khí vương trên bộ quân phục của hắn còn nồng đậm hơn cả đám đầu sỏ hắc bang khét tiếng nhất Hạ Thành. Đã vậy, diện mạo của hắn lại sinh ra vô cùng cao quý, bộ quân trang thẳng thớm khoác lên người hắn trông tinh xảo và đĩnh bạt hơn hẳn bất kỳ ai.
Vành mũ quân đội kéo xuống tạo thành một mảng bóng râm che khuất nửa trên khuôn mặt hắn. Trừ phi hắn cố ý ngẩng đầu lên, còn không thì ở đại đa số góc nhìn, người ta chỉ có thể thoáng thấy phần cằm góc cạnh sắc bén. Chưa kể, hắn còn kéo khóa cổ áo tác chiến lên rất cao, che giấu gần như toàn bộ cằm và cổ.
Tấm quân hàm sáng loáng trước ngực đã được hắn tạm thời tháo xuống cất đi.
Hắn vững vàng rảo bước bên cạnh bạn, đôi mắt hoa đào khẽ liếc qua, hơi thở Alpha cực kỳ cường hãn phả ra ngùn ngụt, khí chất Alpha nồng nặc và áp bức đến mức khiến mấy Omega yếu đuối xung quanh suýt nữa thì mềm nhũn cả hai chân.
Cảnh tượng ấy khiến những Omega đi ngang qua đều không kìm được mà ngoái đầu liếc nhìn đầy khát khao lẫn kiêng dè.
Bạn dẫn theo Vệ Kỳ Độ đi cùng quả nhiên vô cùng tiện lợi, chẳng có kẻ nào mắt mù dám cà khịa hay áp sát lại gần bạn.
Dù cho tối nay bạn chỉ mặc một bộ quần áo giản dị, trên đầu cũng kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai để che giấu dung mạo, nhưng chỉ cần nhìn vóc dáng thanh mảnh, khí chất đạm mạc của bạn thôi là người ta cũng đủ biết diện mạo dưới lớp mũ kia chắc chắn không thể tầm thường.
Bạn lướt qua đám đông ồn ào, đi thẳng đến trước quầy bar.
Người đứng sau quầy bar lúc này là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Là người mới gia nhập bang Tây Liên sao? Bạn tranh thủ gửi một tin nhắn cho Triệu Hướng Tây để báo rằng mình đã tới nơi, sau đó hai tay đan vào nhau đặt lên mặt quầy, nhàn nhạt mở lời bắt chuyện: "Có thể pha cho tôi một ly rượu 1011 được không?"
1011 chính là mã số nguyên liệu mà bạn đang cần. Tất cả các nguyên liệu trong kho lưu trữ của bạn đều được gán cho một mã số cố định.
Bạn làm việc trước giờ luôn cực kỳ có trật tự và quy củ. Trong phòng thí nghiệm hiện tại vẫn còn sót lại một chút nguyên liệu, tuy kho dự trữ sắp cạn kiệt, nhưng vẫn đủ để bạn chống đỡ làm thêm vài lượt thí nghiệm nữa.
Bất kể là nguyên liệu do Millicent Ivanov hay Triệu Hướng Tây thu thập mang về cho bạn, chỉ cần nhập kho là đều bắt buộc phải tiến hành đánh số phân loại cẩn thận.
"Rượu 1011 sao? Đó là loại rượu của vùng nào vậy ạ?" Người pha chế ngẩn người ra một thoáng. Cậu ta ngượng ngùng liếc nhìn nửa khuôn mặt lộ ra dưới vành mũ của bạn, vội vàng đẩy quyển thực đơn tới: "Khách quý, ngài có thể xem qua danh sách đồ uống này, quán chúng tôi chỉ bán những loại rượu có trong thực đơn thôi ạ." Nói đoạn, cậu ta lại đánh bạo bổ sung thêm một câu:
"Hoặc là khách quý có thể nói cho tôi biết công thức và cách pha chế cụ thể của món rượu 1011 kia được không? Biết đâu quán chúng tôi cũng có thể pha được cho ngài."
Cậu ta lấy hết can đảm tìm cách lấy lòng vị khách bí ẩn.
Bạn và Vệ Kỳ Độ đồng thời nhíu mày lại. Tên pha chế này rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Đúng lúc này, trên vòng tay quang não của bạn bỗng nảy ra hàng loạt thông báo tin nhắn dồn dập——
[Triệu Hướng Tây: Nhất Nhất? Cậu về lại Hạ Thành rồi sao?! Sao không báo sớm cho tớ một tiếng chứ —— Để tớ đến đón cậu về Hạ Thành mà ——]
[Bạn: Cậu quên mất giữa Hạ Thành và Thượng Thành có độ trễ thông tin rất lớn à?]
[Bạn: Dạo gần đây lại đúng vào mùa bão tuyết rơi dày đặc, trừ phi cậu canh giờ định sẵn từ trước giống như mấy lần trước, hoặc là cắm chốt chờ sẵn ở thành phố biên giới, bằng không tin tức của tớ gửi đi phải mất ít nhất mười lăm ngày mới truyền tới tay cậu được.]
Đó là bạn còn ước tính theo chiều hướng bảo thủ đấy.
[Triệu Hướng Tây: Á, tớ quên khuấy mất QWQ]
[Triệu Hướng Tây: (Hình ảnh: Chó cỏ xoay vòng.jpg)]
[Triệu Hướng Tây: Cậu đợi tớ một chút xíu nhé! Tớ chạy tới ngay đây!]
[Bạn: Tên pha chế ở quán Cao Bồi Miền Tây là thế nào vậy?]
[Bạn: Ngay cả loại rượu mang mã số cơ bản mà cũng không biết cách pha sao?]
[Bạn: Triệu Hướng Tây, tớ chỉ mới đi có vài năm chứ đâu phải đi cả mười năm, sao cậu quản lý kiểu gì mà...]
[Bạn: (Hình ảnh: Đỡ trán bất lực.jpg)]
Gửi xong tin nhắn phản hồi, bạn ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói với người pha chế: "Thôi khỏi cần. Nếu không pha được thì bỏ đi, cậu có thể tìm ông chủ của cậu để thảo luận xem ly rượu mang mã số 1011 rốt cuộc phải pha chế như thế nào."
[Triệu Hướng Tây: Bang Tây Liên vừa nãy phải ra ngoài giải quyết một vụ ẩu đả ><]
[Triệu Hướng Tây: Bên kia đông người quá.]
[Triệu Hướng Tây: Trong quán chỉ có thể để mấy đứa người mới trông coi tạm thời thôi.]
[Triệu Hướng Tây: Tớ đang chạy về đây! Chỉ còn cách quán có một cây số nữa thôi!]
[Bạn: Tớ phải đi tìm chỗ nghỉ ngơi cho đêm nay trước đã. Căn nhà thuê trước đây đã trả rồi, lần này tớ lại dắt theo người bên cạnh, không tiện sang ở nhờ chỗ cậu nữa. Ngày mai gặp lại, nhớ hỏi tên pha chế về mã số nguyên liệu đấy.]
Bạn đứng dậy định rời đi, khóe mắt dường như thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đang vội vã chạy thục mạng từ phía cửa sau của quán bar vào.
Thế nhưng, điều thu hút toàn bộ sự chú ý của bạn lúc này lại là:
[Hệ thống đang tiến hành cài đặt tính năng mới / Tỷ lệ thụ thai... 65%... 75%... 88%... 97%...]
[100%]
Cài đặt hoàn tất.
Trên đỉnh đầu của bóng dáng quen thuộc vừa lao tới kia lập tức hiện lên một dòng chữ nổi bật:
[Triệu Hướng Tây, Alpha, Tỷ lệ thụ thai: 100%].
"?!"
Chân bạn bỗng trượt một phát, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt ngay trên nền đất bằng phẳng.
*
"Hộc... hộc..." Ngô Tiếu thở không ra hơi, chật vật bám theo sau lưng Triệu Hướng Tây mà điên cuồng chạy thục mạng: "Không xong rồi... tôi sắp đứt hơi rồi..." Vừa mới đánh xong một trận ác liệt đến kiệt sức, còn chưa kịp thở đã phải cắm đầu chạy như bay theo Triệu Hướng Tây, nửa cái mạng của Ngô Tiếu xem như bay mất tiêu rồi.
Ngưu Tam chạy bên cạnh cũng vừa thở dốc vừa hổn hển hỏi: "Lão... Lão đại, chúng ta đang vội vã đi đâu thế này, sao lại gấp gáp dữ vậy?!"
"Có phải là chạy đi đánh tiếp hiệp hai ở địa bàn khác không?!"
"Chỉ dẫn theo mỗi tôi với Ngô Tiếu thì liệu có ổn không đấy?" Ngưu Tam lo lắng càu nhàu: "Chạy xong một cây số thế này thì tụi tôi lấy đâu ra sức lực mà cầm gậy đập nhau nữa chứ."
Ngô Tiếu gắt lên: "Mày quản nhiều thế làm cái quái gì, cứ cắm đầu chạy theo lão đại là xong việc!"
"Một đám người rầm rộ kéo nhau chạy giữa đường thì trông điên khùng đến mức nào cơ chứ!"
Rõ ràng là đầu óc của Ngưu Tam chạy nhiều quá nên bị chuột rút luôn rồi. Tuy rằng bình thường tên này cũng chẳng thông minh cho lắm, nhưng lúc này hiển nhiên là còn ngơ ngác hơn gấp bội, Ngô Tiếu thầm nghĩ.
Hắn liếc mắt nhìn bóng lưng của Triệu Hướng Tây.
Vừa nãy Triệu Hướng Tây dẫn bọn họ đi thanh toán xung đột với một băng nhóm nhỏ.
Nguyên nhân là bởi vì tên đầu mục của cái bang phái tép riu đó là một kẻ cực kỳ căm ghét Liên Bang —— Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói, người ở Hạ Thành này có ai mà không ghét cay ghét đắng Liên Bang cơ chứ? Ăn cơm, đi ngủ, chửi rủa đám Thượng Thành từ lâu đã trở thành tiết mục giải trí cố định mỗi ngày của cư dân nơi đây rồi.
Khổ nỗi không biết tên khốn xui xẻo kia nghĩ cái gì trong đầu, lại cứ nhất quyết phải lôi Nhất tỷ của bọn họ ra mà thóa mạ.
"... Thật sự không thể nào chịu nổi cái loại người như thế, cái con nhỏ Lục Nhất dạo gần đây nổi như cồn ấy, nó phát minh ra cái thớ gì chứ? Cơ giáp sinh học á? Ha ha ha, chẳng qua chỉ là chế ra mấy thứ đồng nát sắt vụn vô dụng thôi chứ có cái mẹ gì đâu! Thế mà cũng leo lên được chức Thiếu tá, đám người Thượng Thành sống sung sướng nhàn hạ thật đấy nhỉ..."
"Một quân hàm Thiếu tá mỗi tháng lĩnh đứt ba nghìn tinh tệ, chỉ dựa vào cái danh đó thôi là cả đời ăn ngon mặc đẹp chẳng cần lo nghĩ gì rồi."
"Làm ra mấy thứ phế thải đồng nát mà lại kiếm được nhiều tiền hơn cả những người lao động còng lưng đóng thuế như chúng ta cơ đấy."
"Tiền thuế của chúng ta nộp lên là để nuôi đám rác rưởi phế phẩm đó à? Mẹ kiếp, đã hỏi qua ý kiến của chúng ta chưa hả?"
"Nói về phát minh đồng nát sắt vụn thì tụi này cũng làm tốt chán nhé, chẳng phải ngày nào tụi này cũng làm nghề cơ khí gõ sắt hay sao? Này, mày biết sửa xe đúng không? Cơ giáp sinh học, cơ giáp sinh học... Nhét mấy con ruồi chết vào trong đống sắt vụn thì chẳng phải vừa có sinh vật lại vừa có cơ giáp rồi sao? Mau mau mau, tụi mình thu dọn đồ đạc một chút rồi cũng nộp đơn xin phong quân hàm thôi nào!"
"Ha ha ha, thật sự không ngửi nổi cái bộ mặt trơ trẽn của đám Thượng Thành, chửi một trận nghe nó sướng cái mồm làm sao."
Mẹ kiếp! Nhất tỷ của bọn họ có giống với đám quý tộc Thượng Thành hay không, chẳng lẽ chính bọn họ lại không biết rõ hay sao?! Nghiên cứu khoa học chẳng qua chỉ là sở thích của Nhất tỷ mà thôi, cái bang phái Tây Liên này có được cơ đồ và chỗ đứng như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ vào công ơn của Nhất tỷ! Bọn họ tuyệt đối không thể là lũ vong ân bội nghĩa!
Nhất tỷ của bọn họ chính là người xuất thân chân chính từ Hạ Thành, là niềm tự hào và kiêu hãnh của toàn thể người dân Hạ Thành!
Chưa kể, những việc Nhất tỷ làm đều là những việc đại nghĩa cứu người. Bọn họ tuy rằng trình độ văn hóa thấp kém, lúc ban đầu cũng từng ngây ngô nghĩ rằng cơ giáp sinh học là đem động vật sống đập dập nhét vào bên trong bộ giáp sắt, nhưng bọn họ nào có dám nói lời xằng bậy, chỉ cảm thấy có thể nhét được vào như thế là đã quá đỗi tài ba rồi.
Sau này được Triệu lão đại phổ cập kiến thức khoa học, bọn họ mới vỡ lẽ ra, thì ra cơ giáp sinh học là sử dụng vật liệu phỏng sinh học tiên tiến, đẳng cấp hơn gấp vạn lần việc thô thiển nhét sinh vật vào sắt thép.
Họ cũng hiểu được Nhất tỷ đã cứu sống biết bao nhiêu sinh mạng binh sĩ ngoài tiền tuyến! Nhất tỷ của bọn họ chẳng khác nào một vị Bồ Tát sống giáng trần để phổ độ chúng sinh!!
Những việc đám quý tộc Thượng Thành làm làm sao có thể đánh đồng với những cống hiến vĩ đại của Nhất tỷ được?!
Cái đám cặn bã ngày ngày chỉ biết la liếm sống qua ngày như lũ chúng mày mà cũng xứng mở mồm ra sỉ nhục Nhất tỷ hay sao?!
Người trong bang Tây Liên tuyệt đối không bao giờ suy bụng ta ra bụng người mà bôi nhọ người tốt như thế. Cái lũ khốn nạn kia đúng là một đống rác rưởi bại hoại, Hạ Thành này sở dĩ mãi không ngóc đầu lên nổi chính là vì có sự tồn tại của những kẻ bẩn thỉu như vậy.
Ngay cả Ngô Tiếu còn cảm thấy phẫn nộ ngút trời như thế, huống chi là lão đại Triệu Hướng Tây của bọn họ.
"Tụi tao nói cô ta thì rốt cuộc có liên quan mẹ gì đến bọn mày chứ... Sai rồi, sai rồi! Bọn tao không nên nói cô ta mới phải!" Tên đầu mục của tiểu bang phái quỳ rạp xuống đất dập đầu xin tha, thế nhưng Triệu Hướng Tây vẫn không hề có ý định dễ dàng buông tha cho gã.
"Chúng mày biết sai rồi sao? Chúng mày chẳng qua chỉ là bị đánh cho sợ vỡ mật thôi." Triệu Hướng Tây nhe răng, gằn từng chữ đầy hung dữ và đe dọa.
Ngưu Tam đứng bên cạnh phụ họa: "Đúng thế, đúng thế đấy! Nhét xác ruồi bọ vào đống sắt vụn, cái trò kinh tởm buồn nôn như thế mà chúng mày cũng nghĩ ra được, đúng là tởm lợm hết chỗ nói! Người ta rõ ràng là đem thực vật nhét vào trong cơ giáp cơ mà!"
"Ngưu Tam, đã bảo là phỏng sinh học rồi, không phải đem động vật, cũng chẳng phải đem thực vật hay côn trùng đập dập nhét vào đống sắt vụn!" Ngô Tiếu trừng mắt nhìn tên đầu mục đang mặt mũi bầm dập nằm dưới đất, lớn tiếng quát: "Đã nghe rõ chưa hả? Không phải động vật, không phải thực vật, cũng chẳng phải côn trùng, mà là mô phỏng cấu trúc hình thái sinh học!"
Ngô Tiếu lén lút ghé sát lại gần lão đại, thì thào: "Lão đại, sao anh biết nhiều kiến thức uyên thâm thế?"
Triệu Hướng Tây lạnh lùng: "... Đừng có tốn hơi giải thích với lũ chúng nó."
Tên đầu mục cảm thấy bản thân bị khinh bỉ tột cùng, tức khắc nổi cơn lôi đình:
"Nực cười hết sức!"
Thế là một trận ẩu đả kịch liệt mà kết cục đã được định đoạt từ trước lập tức bùng nổ. Người của bang Tây Liên đi theo con đường phát triển có tính khoa học và bền vững, còn cái tiểu bang phái kia chỉ là một đám cát vụn ô hợp.
Mới đánh được vài đường quyền thì đối phương đã rụng như sung, chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ.
Những trận đánh nhau vì bảo vệ danh dự của Nhất tỷ như thế này thực ra không hề hiếm gặp, thậm chí theo mức độ ảnh hưởng của Nhất tỷ ngày càng lan rộng, tần suất ẩu đả lại càng có xu hướng gia tăng. Thế nhưng mỗi một người trong bang Tây Liên đều vô cùng hăng hái và tự hào khi được tham gia những trận chiến như vậy.
Nhờ phúc của một vị lão đại yêu thích và rất giỏi việc phổ cập kiến thức khoa học cho đàn em.
Toàn thể thành viên bang Tây Liên ai nấy đều xắn tay áo hừng hực khí thế, hễ nghe có trận chiến nào liên quan đến Nhất tỷ là toàn quân lập tức xông pha.
Lũ người kia chưa chắc đã không biết sự thật.
Chẳng qua là chúng ngứa mồm, bản tính đê tiện bẩn thỉu mà thôi.
Vì Nhất tỷ —— Xông lên! Đập nát chúng nó!
Sau khi đánh xong một trận sảng khoái tràn trề, Triệu Hướng Tây dường như nhận được một tin nhắn nào đó. Đám đàn em trong bang trố mắt nhìn lão đại một tay ôm cánh tay rướm máu vì vết thương, tay kia vẫn kiên quyết bấm quang não trả lời tin nhắn của người ta.
Ngô Tiếu vừa định mở miệng khuyên can hai câu.
Triệu Hướng Tây đã lập tức nhắn tin qua quang não cho Ngô Tiếu:
[Triệu Hướng Tây: Ngô Tiếu, mày có cái gói biểu cảm nào trông hòa nhã, gần gũi một chút không?]
[Triệu Hướng Tây: Phải mềm mại, đáng yêu một chút nhé. Dạo này tần suất đánh nhau của tao hơi cao, lệ khí trên người dày đặc quá đè không xuống nổi.]
[Triệu Hướng Tây: Trông không được bình thản, hiền lành như trước kia nữa.]
[Ngô Tiếu: ?]
Trong lòng Ngô Tiếu thầm gào thét: Lão đại à, cả đời này của anh căn bản chẳng có nửa xu dính dáng gì đến hai chữ "mềm mại đáng yêu" hết! Vả lại trước giờ anh cũng có bao giờ biết đến hai chữ "bình thản" đâu cơ chứ! Nhưng do dự một hồi, Ngô Tiếu rốt cuộc vẫn chẳng dám gửi mấy lời thật lòng đó đi.
[Ngô Tiếu: Lão đại, hay là chúng ta băng bó vết thương trên người anh trước đã được không?]
[Triệu Hướng Tây: Lát nữa băng sau, mày mau gửi cho tao mấy cái biểu cảm đáng yêu trước đi.]
Ngô Tiếu ngẩng đầu lên nhìn lão đại, thấy đôi mắt của anh ta đang sáng lấp lánh như sao, bỗng nhiên cảm thấy dáng vẻ lúc này của lão đại cực kỳ giống một loài vật vô cùng quen thuộc. Giống cái gì được nhỉ? Ngón tay đang lướt chọn biểu cảm của Ngô Tiếu bỗng khựng lại.
Hắn chần chừ một thoáng, nhưng càng nhìn lại càng thấy giống như đúc. Tay run lên một cái, bấm nút gửi đi.
[Ngô Tiếu: ... (Gửi biểu cảm: Chó cỏ xoay vòng)]
[Ngô Tiếu: ... (Gửi biểu cảm: Chó cỏ nhảy tưng tưng)]
[Ngô Tiếu: ... (Gửi biểu cảm: Chó cỏ chớp chớp mắt to)]
Chết dở rồi, lỡ tay bấm gửi mất tiêu rồi!
[Triệu Hướng Tây: Được đấy, duyệt.]
Ngô Tiếu đang định bấm thu hồi tin nhắn thì mồ hôi lạnh đã toát ra ướt đẫm cả lưng áo.
Một phút sau —— Ngô Tiếu hoàn toàn không rõ trong vòng một phút ngắn ngủi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì ——
Hắn chỉ thấy rất rõ ràng nụ cười vốn đang bất giác nở trên khóe môi của Triệu Hướng Tây bỗng nhiên thu lại biến mất không còn một mống.
Sắc mặt lão đại đông cứng ngắt, lập tức tắt phụt vòng tay quang não.
Ngô Tiếu hoảng hốt: "Lão đại? Ôi mẹ ơi, lão đại ——!"
Trên người Triệu Hướng Tây vẫn còn vương những mảng vết thương rớm máu lớn. Anh ta chỉ vội vàng quấn đại hai vòng băng gạc lên vết thương, thậm chí ngay cả hành vi nhục mạ đối thủ thú vị nhất (đấu khẩu sỉ nhục kẻ bại trận) cũng chẳng thèm làm, túm chặt lấy hắn và Ngưu Tam rồi cắm đầu chạy thục mạng.
Chiếc áo lót rằn ri ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào lồng ngực vạm vỡ.
Anh ta chỉ kịp quẳng lại một câu cho đám đàn em vừa đánh thắng trận: "Có chút việc gấp!", công lao chiến đấu cứ để đó chờ anh ta quay lại tính sau, bảo bọn họ tạm thời tự giám sát và xác nhận chiến công cho nhau trước.
Bước chân của Triệu Hướng Tây sau khi chạy như bay ròng rã khoảng chừng một cây số mới dần dần chậm lại. Ngô Tiếu tranh thủ từng giây từng phút hít lấy hít để không khí vào lồng ngực, lúc này mới nhận ra đích đến hóa ra lại là quán bar Cao Bồi Miền Tây. Thế nhưng Triệu Hướng Tây vốn dĩ đâu phải là người thích uống rượu cơ chứ?
Ngô Tiếu đang bụng đầy thắc mắc, bỗng nhiên lại thấy Triệu Hướng Tây quay ngoắt người, chuẩn bị lao về phía lối thoát hiểm của quán bar.
Ngô Tiếu: "..."
Hắn cảm giác đầu óc của mình cũng sắp bị những bước chạy điên cuồng này làm cho chập mạch luôn rồi. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao Triệu Hướng Tây phải phí bao nhiêu công sức chạy thục mạng đến quán bar, để rồi vừa tới nơi lại lập tức muốn chạy ngược trở ra ngoài. Nhưng thân làm đàn em, hắn cũng chỉ đành cắn răng lê bước đuổi theo sau.
Nhìn thấy sắc mặt của anh ta, Ngô Tiếu không nhịn được hỏi: "... Lão đại, anh vẫn ổn chứ?"
Triệu Hướng Tây: "..."
"... Chúng mày có nhìn thấy... người vừa mới đứng cạnh Nhất tỷ của chúng mày không? Là một Alpha đúng không?" Triệu Hướng Tây dùng mu bàn tay thô ráp quệt mạnh lên mặt và cằm, gạt đi những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng. Ngô Tiếu thấy vậy liền nhanh nhẹn rút khăn giấy đưa sang.
Ngô Tiếu ngơ ngác: "... Hả? Nhất tỷ? Đâu cơ? Ở đâu thế lão đại?"
Hắn vừa nãy chỉ mải cắm đầu chạy theo suýt nữa thì đứt ruột vì đau xóc hông, làm sao để ý được xung quanh.
"Đúng đấy lão đại, tụi tôi chạy theo anh muốn tắt thở đến nơi rồi, mắt mũi kèm nhem thì làm sao thấy được Alpha nào chứ? Cái gì cơ? Nhất tỷ á? Nhất tỷ đang ở đâu thế? Nhất tỷ quay về Hạ Thành rồi sao?!"
Ngưu Tam lúc này cũng chẳng buồn thở dốc nữa, kiễng chân ngẩng cổ nhìn dáo dác khắp quán bar, khiến cho mấy vị khách đang ngồi uống rượu gần đó hoảng hồn, vội vàng bưng ly rượu lùi ra xa tránh rắc rối.
Khắp cả cái bang này cũng chỉ có thể chất cấp cao của Triệu Hướng Tây mới chịu đựng nổi một đợt chạy nước rút một cây số với tốc độ kinh hoàng như vậy.
"..." Triệu Hướng Tây mím chặt môi, mồ hôi lạnh từ trên trán không ngừng nhỏ giọt xuống sàn.
Tại sao em vừa nhìn thấy anh là đã vội vàng bỏ chạy?
Tại sao tên nam Alpha kia... lại có thể dán sát vào người em gần đến như vậy chứ?
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.