Xuyên Nhanh: Nam Thần Sinh Con Cho Ta › Chương 48
Chương 48: Màn Bẽ Mặt Tại Lễ Đường Và Tiệc Đính Hôn Của Hoàng Thái Tử
Chương 48· 11.469 từMiễn phí
Chương 48: Màn Bẽ Mặt Tại Lễ Đường Và Tiệc Đính Hôn Của Hoàng Thái Tử
[Trang chủ Học viện] [Bóc phốt nhân vật phong vân nổi đình nổi đám khắp toàn trường Học viện Utopia thời gian gần đây: Lục Nhất.]
[#HOT HOT HOT Có ai vừa nghe thấy thông báo phát thanh chấn động toàn trường lúc nãy không vậy?! 99+ bình luận mới.]
1L [Cuốn Rèm Chưa Khép]: Thú thật là mị căn bản chẳng thèm quan tâm tới mấy vụ đạo nhái gian lận học thuật gì đâu, ngày nào tập luyện cơ giáp cũng bận muốn hụt hơi, ban nãy cũng chẳng để tai nghe kỹ nội dung phát thanh, nhưng vừa nghe thấy một cái tên quen tai dã man — Lục Nhất! Cầu xin cao nhân giải thích giùm với, vừa nãy loa phát thanh nói cái gì thế ạ, nghe chừng có vẻ là chuyện không hay ho gì cho lắm thì phải —?
2L [Chè Đậu Hũ Ngọt Hạt Sen]: Mị cũng chẳng nghe rõ lắm, hình như bảo là Lục Nhất cướp trắng trợn thành quả lao động của Tiểu tổ Thí nghiệm Finril thì phải? Mấy cái trò dơ bẩn trong giới học thuật chẳng phải là chuyện anh biết tôi biết, ngầm hiểu với nhau cả rồi sao? Chuyện bị nẫng tay trên thành quả nghiên cứu xưa nay đâu có hiếm lạ gì.
[Cơ mà làm thế quái nào mà chuyện của Tiểu tổ Finril lại có thể xé to ra đến mức này, lại còn mượn được cả loa phát thanh trên bục giảng của lễ đường Utopia nữa chứ?]
[Cái này mà bảo không có uẩn khúc mờ ám bên trong thì bố mày đây chẳng thèm tin đâu nhé, ha ha.]
[Thà rằng cứ để Lục Nhất cướp đi cho rồi, ít ra người ta còn xinh đẹp tuyệt trần, nhìn vào không khiến người ta nổi trận lôi đình, mị đang phi ra hiện trường xem kịch vui đây.] *(Hệ thống phát hiện ngôn từ nhạy cảm, bình luận đã bị thu gọn)*
3L [Súp Cay Hà Nam Sao Mà Cay Thế]: Tam quan lầu trên méo mó lệch lạc quá mức rồi đấy nhé! Dù có xinh đẹp đến mấy đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không được phép đi cướp đoạt mồ hôi nước mắt của người khác, được không hả?!
— [Thấy Tôi Xin Hãy Nhắc Đi Tập Huấn]: Chủ tầng đang đánh trống lảng đấy à? Sao sự chú ý lại bị bẻ lái sang tận đẩu đâu thế kia, tam quan chủ tầng méo mó là rõ rồi, nhưng điểm mấu chốt chẳng lẽ không phải là bọn họ lấy đâu ra chỗ dựa hậu thuẫn to lớn đến mức mượn được cả bục giảng lễ đường để phát thanh sao?
— [Sủi Cảo Đột Kích]: Trong cái trường Utopia này đám nhân vật tai to mặt lớn quyền cao chức trọng đâu có thiếu, một viên gạch ném bừa xuống cũng đập trúng mười mấy đứa con ông cháu cha, chín đứa trong số đó có dây mơ rễ má với tầng lớp thượng lưu rồi.
— [Tôi Chỉ Muốn Ngủ]: Vụ này tôi biết chút ít nội tình này, tôi có một đứa bạn thân nằm trong top 10 của khoa Cơ giáp, nó kể với tôi là nó bị người ta tự ý kéo vào Phòng thí nghiệm Finril mà chẳng hề được thông báo trước nửa lời, sau này nhìn vào danh sách thành viên toàn hàng khủng nên mới miễn cưỡng cắn răng ở lại.
[Các thành viên trong tổ ít nhất cũng phải nằm trong top 20 toàn khóa, hồi đó nhìn vào mà tôi ghen tị đến phát khóc lên được, tài nguyên nhà trường ưu ái rót về quá rõ ràng, học sinh giỏi đều bị Tiểu tổ Finril thâu tóm sạch sành sanh, thử hỏi đám học sinh kém muốn ôm đùi đại lão như bọn tôi biết phải sống sao đây? Trước ngày khai giảng tôi đã hẹn trước sẽ vào nhóm của bạn tôi, vì vụ này mà kế hoạch tan thành mây khói.]
[Bạn tôi cũng chẳng dám tự ý xin rút, sợ rút lui rồi lại bị người ta mang thù gài bẫy làm khó dễ.]
[Kết quả là thành quả nghiên cứu cuối cùng lại là thứ tệ hại nhất trong số tất cả các tiểu tổ! Tôi cười trêu bạn tôi một câu, mà áp lực của nó u ám nặng nề đến mức tôi chẳng dám mở mồm trêu thêm câu nào nữa, về sau cũng cạch mặt không dám nhắc tới vụ này.]
[Thật không ngờ sự việc thế mà lại còn có phần tiếp theo ly kỳ đến mức này cơ đấy.]
— [Mèo Con U Sầu]: Thế thì phải điều tra thật nghiêm ngặt hai cái tên Tổ trưởng và Phó tổ trưởng của tiểu tổ này rồi! Không rõ Trịnh Bác Học xếp hạng bao nhiêu, chứ tôi với Nhược Chỉ trước đây học lớp bên cạnh nhau này, thành tích của hắn ta cũng chỉ tàm tạm mà thôi, ở trong lớp chọn chỉ có nước đội sổ, toàn phải dựa vào việc ôm đùi Millicent — chính là cái vị thủ khoa toàn diện toàn khóa ấy — mới miễn cưỡng duy trì được điểm số, giỏi lắm thì lọt vào top 50 là cùng, không thể nào cao hơn được nữa đâu.]
— [Sủi Cảo Đột Kích]: Cái vị Phó tổ trưởng này thì tôi biết rõ, chắc nằm trong top 15 toàn khóa. Nếu thực sự đúng như lời bạn bên trên kể, thành viên toàn top 20, thậm chí còn có cả top 10 và thủ khoa, thì cái ghế Phó tổ trưởng này làm thế quái nào mà tới lượt Trịnh Bác Học ngồi lên được chứ...]
— [Nghĩ Tên Khó Quá Phun Bong Bóng]: Vãi chưởng, càng đào sâu càng thấy thối hoắc ra này! Tổ trưởng Nhược Chỉ top 50, Phó tổ trưởng top 15, còn tổ viên toàn top 10 với thủ khoa! Sao bọn chúng dám lộng hành quang minh chính đại đến mức này chứ, trước đây sao chẳng có ai đứng ra bóc phốt vậy cà? Chuyện tày đình thế này hoàn toàn đủ tư cách để lập án điểm xử lý làm gương rồi đấy.]
— [Pudding Tỉnh Táo]: Bởi vì bình thường chẳng có ai rảnh rỗi đi nắm thóp bọn họ làm gì, ai dại gì mà đi đắc tội với đám người đó cơ chứ.]
— [Nói Ít Lại Giùm Đi]: Nếu không phải vụ này dính dáng tới Lục Nhất, các người thử nhìn xem trên diễn đàn có được mấy mống thèm quan tâm tới bọn chúng không? Nghe phát thanh thì cũng chỉ coi như gió thoảng bên tai thôi. Giờ thì hay rồi nhé, tôi thấy từng đoàn người đang ùn ùn kéo nhau chạy về phía lễ đường kìa, thôi tôi ngắt kết nối đây, tôi cũng phải phi ra đó hóng hớt mới được, ghế ngồi trong lễ đường có hạn, đi chậm là mất chỗ xem trò vui ngay!]
— [Nếu]: Cộng một! Mà nói thật lòng thì, việc tự lập tiểu tổ nghiên cứu tuy rằng có phần vô lý bất công thật đấy, nhưng cũng chưa đến mức vi phạm pháp luật, cùng lắm chỉ tính là đi cửa sau luồn cúi mà thôi.]
— [Bỏ Lỡ Mùa Xuân]: Bây giờ thì chưa chắc đâu nhé~ Chuyện đã bị xé to ra đến nước này, nhà trường muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không xong rồi. Bản thân việc này đã là một dạng gian lận đi cửa sau, vị giáo sư nào đứng ra bảo lãnh gom bọn chúng lại một chỗ ít nhiều cũng sẽ bị kỷ luật ghi biên bản cảnh cáo. Thật chẳng hiểu nổi cái kẻ đứng sau chống lưng cho bọn chúng đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, làm ầm ĩ ra ngoài thì bộ mặt của chính mình cũng có đẹp đẽ gì cho cam! Ân oán giữa bọn chúng với Lục Nhất thực sự sâu sắc đến mức ấy sao? Lục Nhất rốt cuộc đã đắc tội với bọn họ thế nào vậy?]
— [Nghĩ Tên Khó Quá Phun Bong Bóng]: Tò mò muốn biết thế lực hậu thuẫn phía sau là ai ghê. Nếu nhớ không lầm thì đám công tử danh gia vọng tộc thực sự cỡ như Vệ Kỳ Độ xưa nay đâu có thèm đi cửa sau bao giờ. Lần trước tôi còn tình cờ nghe thấy Vệ Kỳ Độ với Mạc Tùy đang đùn đẩy nhau bài phát biểu khai giảng kìa, tôi ghen tị đến mức không dám thở mạnh, cái kẻ đứng sau vụ này rốt cuộc não có vấn đề gì không biết.]
— [Đồ Rê Mí Pha Son La Si Đố]: Làm ơn đừng có lôi Vệ Hội trưởng của chúng tôi vào đây nhé! Hội trưởng của chúng tôi dù có cà lơ phất phơ đến đâu đi chăng nữa cũng tuyệt đối không bao giờ làm cái trò bỉ ổi này đâu!]
— [Nghĩ Tên Khó Quá Phun Bong Bóng]: Hội trưởng người ta không thèm đi cửa sau, nhưng nếu người ta muốn đi thì cũng dễ như trở bàn tay thôi mà, tôi chỉ lấy ví dụ so sánh thế thôi.]
4L [Đang Phát Điên]: Trọng tâm câu chuyện lại bị bẻ cong nữa rồi kìa! Trọng tâm ở đây là việc Lục Nhất rất có thể đã cướp đoạt mồ hôi nước mắt của người khác cơ mà!
[Nếu tôi mà là thành viên của Tiểu tổ Finril thì cho dù Lục Nhất có xinh đẹp tựa thiên tiên đi chăng nữa cũng tuyệt đối không xong với tôi đâu! Đề tài năm nay hóc búa đến nhường nào chẳng lẽ chúng ta không biết sao? Lục Nhất nhẫn tâm đạp cả tiểu tổ xuống bùn lầy, một mình độc chiếm toàn bộ thành quả lao động của tập thể, trời ơi! Chỉ nghĩ đến thôi là đã tức đến nổ đom đóm mắt rồi!]
[Đã thế chuyện này còn bị đồn ầm khắp toàn trường, cái tên Lục Nhất lọt vào tai tôi đến mức mọc cả kén rồi đây này — Nếu là tôi thì cho dù phải van xin cầu lạy khắp nơi, danh dự không cần, lòng tự trọng vứt đi, tôi cũng nhất quyết phải lôi bằng được Lục Nhất xuống nước chịu trận cùng, dựa vào cái thá gì mà chỉ có một mình cô ta đứng ngoài cuộc thanh cao như thế chứ!]
— [Thấy Tôi Xin Hãy Nhắc Đi Tập Huấn]: ? Cảm xúc kích động dữ dội thế kia, chẳng lẽ bạn chính là một trong những thành viên của Tiểu tổ Finril đấy à?]
— [Tôn Trọng Quyền Đi Vệ Sinh Mạng Xã Hội Của Mọi Người]: Cũng chưa chắc chắn là cướp đoạt thật đâu, chúng ta không có góc nhìn toàn tri của Thượng đế, trước mắt cứ ngồi yên quan sát đã, đừng vội vã đứng về bên nào kẻo lại hớ.]
— [Cá Biết Bơi]: Dám vác mặt lên tận đài phát thanh của trường để tố cáo thì có tới 90% khả năng là bị cướp thật rồi còn gì nữa!]
— [Sao Không Ngủ Thì Tôi Không Ngủ]: Cũng có thể là cái trò đả thương địch thủ một ngàn nhưng tự tổn hại bản thân tám trăm thì sao. Lòng dạ con người quả thực quá đỗi hiểm độc và đáng sợ, vì muốn kéo người khác xuống vũng bùn mà trò bẩn thỉu gì cũng dám làm cho bằng được. Cho dù Lục Nhất có thực sự dùng đồ của Finril đi chăng nữa, thì tôi cũng tuyệt đối không bao giờ dám kết bạn với cái đứa 4L kia đâu, tâm lý u ám vặn vẹo đến mức rợn người, chậc chậc.]
— [Có Thấy Con Mèo Nhà Tôi Đâu Không]: Cứ ra hiện trường hóng xem các bên đối chất thế nào đã.]
5L [Cá Biết Bơi]: Người đang có mặt tại hiện trường đây, bên trong lễ đường ghế ngồi đã chật kín không còn một chỗ trống, Lục Nhất vẫn chưa thèm xuất hiện, không thể nào đâu chứ... Chẳng lẽ cô ta thực sự cướp thành quả của người ta thật à? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà! Phen này phải nhìn nhận lại con người Lục Nhất rồi.]
6L [Cháo Mì Nấu Dở Tệ]: Dù sao đi nữa người ta ít nhất vẫn sở hữu một gương mặt cực phẩm vô đối! Mặt còn thì giang sơn còn!! Mấy người các cậu thì biết cái đếch gì chứ!
7L [Cá Biết Bơi]: Uầy, fan cuồng não tàn xuất hiện rồi kìa, tôi tưởng đây là học viện quân sự danh giá chứ đâu phải là cái giới showbiz đu idol đâu cơ chứ.]
8L [Cá Biết Bơi]: Mặt mũi đẹp đẽ thì có quyền muốn làm gì thì làm chắc?]
— [Tuy rằng nhưng mà... mặt mũi đẹp đẽ như thế thì hoàn toàn có quyền muốn làm gì tôi cũng được nha.]
— [Tuy rằng nhưng mà... mặt mũi đẹp đẽ như thế thì hoàn toàn có quyền muốn làm gì tôi cũng được nha.]
— [Tuy rằng nhưng mà... mặt mũi đẹp đẽ như thế thì hoàn toàn có quyền muốn làm gì tôi cũng được nha.]
...
— [Tuy rằng nhưng mà... mặt mũi đẹp đẽ như thế thì hoàn toàn có quyền muốn làm gì tôi cũng được nha.]
9L [Cá Biết Bơi]: [...]
10L [Mất Ngủ Là Chuyện Cơm Bữa]: Dừng dừng dừng! Đình chiến ngay lập tức! Lục Nhất tới rồi kìa — Vãi cả chưởng! Bên cạnh cô ấy thế mà lại có cả Vệ Kỳ Độ đi cùng nữa chứ! Quả này đúng là màn va chạm nảy lửa giữa hai thế lực chống lưng đỉnh chóp rồi — Ở đây có ai bán bỏng ngô đồ ăn vặt không vậy, mị đang thèm nhai cái gì đó để hóng biến quá đi mất! (Ảnh đính kèm: Hóng chuyện không chê to chuyện.jpg)]
— [Sao Không Ngủ Thì Tôi Không Ngủ]: ??? Các người làm ơn đừng có tung tin đồn nhảm bôi nhọ Hội trưởng của chúng tôi có được không hả! Vụ ồn ào này vốn dĩ thuộc thẩm quyền xử lý của Hội Học Sinh mà!]
— [Bệnh Thoái Hóa Xương Khớp]: Cạn lời thật sự, có bằng chứng gì không mà dám vu khống người ta? Các người nghĩ sức chiến đấu của khu vực "Hóng hớt bát quái" là trò đùa chắc? Vệ Kỳ Độ mà thực sự yêu đương á, thì đừng nói là toàn bộ học viện chúng ta, mà ngay cả trường quân sự bên cạnh cũng phải biết tỏng từ đời nào rồi ^^]
— [Đường Mây Đen]: Chuẩn luôn, hơn nữa tôi còn nghe ngóng được tin tức từ phía các giáo sư, bảo là muốn nhờ Vệ Kỳ Độ đứng ra làm thuyết khách để thuyết phục Lục Nhất gia nhập quân khu đấy. Một người có thể độc lập làm ra vật liệu cơ giáp sinh học đạt chuẩn quân dụng, một nhân tài xuất chúng ngút trời như thế thì phía quân đội chắc chắn đã sớm đánh tiếng từ lâu rồi.]
— [Bệnh Thoái Hóa Xương Khớp]: Phá án thành công rồi nhé! Vệ Kỳ Độ chẳng qua chỉ là đi làm nhiệm vụ thuyết phục người ta thôi, ai ngờ vừa khéo lại nghe thấy loa phát thanh thông báo biến cố, thế thì hắn đương nhiên phải có trách nhiệm đứng ra giải quyết rắc rối rồi.]
— [Bệnh Thoái Hóa Xương Khớp]: Huống hồ gia thế của Vệ Kỳ Độ hiển hách ngút trời như vậy, Lục Nhất tuy rằng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thật đấy, nhưng xuất thân gia cảnh lại vô cùng bình thường, nay lại còn đang vướng vào nghi án đạo nhái ăn cắp thành quả, đã thế lại còn là một Alpha nữa chứ! Một người kiêu ngạo như Vệ Kỳ Độ làm sao có thể để mắt tới Lục Nhất được chứ? Tuyệt đối không thể nào đâu, xét theo góc độ khách quan là căn bản bất khả thi... Thôi được rồi, nói nhiều đạo lý như thế làm gì! Thực ra trong lòng tôi ghen tị chết đi được nếu Lục Nhất thực sự ở bên cạnh Vệ Kỳ Độ đấy hu hu hu!!!]
— [Không Phải Kẻ Rảnh Rỗi]: Nhưng nếu hai người bọn họ thực sự thành một đôi... thì kỳ thực trông cũng đẹp đôi đấy chứ bộ? Beta chúng tôi thì thấy chẳng sao cả, người đau lòng tan nát cõi lòng chỉ có đám Omega mà thôi. Beta chúng tôi hoàn toàn tình nguyện gia nhập vào mối quan hệ này, chỉ cần trải thêm cho tôi một chiếc chăn nằm giữa hai người bọn họ là mãn nguyện lắm rồi!]
— [Đáng Yêu Không Có Não]: Omega chúng tôi đâu có đắc tội gì với mấy người đâu chứ! Omega phen này thực sự muốn tan nát cõi lòng rồi đây này! Đám Alpha ưu tú xuất chúng toàn bộ đều tự nội bộ tiêu thụ giải quyết lẫn nhau hết cả rồi, thử hỏi còn ai thèm đoái hoài quan tâm tới sự sống chết của đám Omega chúng tôi nữa đây hu hu hu hu hu...]
— [Đang Phát Điên]: Omega thực sự có thể nhìn trúng một kẻ như Lục Nhất sao? Điểm thi thể lực của cô ta đội sổ toàn trường đấy nhé, căn bản không thể mang lại hạnh phúc thể xác cho các người được đâu!]
— [Sakura]: Cái người bên trên vừa nhìn là biết ngay một tên Alpha thẳng đuột bảo thủ rồi! Hạnh phúc của đời người bộ chỉ nhìn vào mỗi thể chất thôi chắc? Chẳng lẽ không nhìn vào cấp bậc Tinh thần lực siêu phàm sao?]
— [Đang Vẽ Bản Đồ Cơ Giáp]: Cái gì gọi là có thể nhìn trúng Lục Nhất hay không hả? Cậu ăn nói cái kiểu quái quỷ gì thế? Bao giờ cậu sở hữu được gương mặt cực phẩm như người ta đi rồi hẵng mở mồm phán xét nhé! Huống hồ chuyện này đã có kết luận chính thức đâu mà vội vàng kết tội người ta!]
— [Đang Vẽ Bản Đồ Cơ Giáp]: Có biết trước ngày hôm nay hình tượng thiết lập nhân vật bên ngoài của Lục Nhất trong mắt mọi người đỉnh cao đến mức nào không hả?]
— [Đang Vẽ Bản Đồ Cơ Giáp]: Đóa hoa trên đỉnh núi tuyết cao lãnh, thần bí khó lường, đột ngột xuất hiện nhập học, kinh diễm toàn thể nhân loại — Hồi đầu năm có biết bao nhiêu bài viết truy lùng danh tính của cô ấy trên diễn đàn các người bị mù hết rồi hay sao mà không thấy hả? Lại còn là một tuyệt thế thiên tài ngút trời nữa chứ! Thử hỏi xem trên đời này có ai mà không rung động con tim trước một người như thế chứ! Nếu không phải do Lục Nhất suốt ngày tự giam mình trong phòng thí nghiệm khiến người ta tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, thì bảo đảm mỗi ngày cô ấy phải nhận được ít nhất cả chục bức thư tình tỏ tình đấy nhé!] *(99 lượt thích)*
— [Một Đốm Tàn Lửa]: Không đến mức ít như thế đâu, phải nhiều hơn thế nữa chứ.]
— [Bán Hạ]: Không ít như thế đâu.]
— [Mưa Xuân Mây Thu]: Không ít thế đâu.]
...
— [Tàm Tạm Là Được Rồi]: Không ít như thế đâu nha.]
— [Tàm Tạm Là Được Rồi]: Đám Omega các người cũng đừng có lo lắng thái quá làm gì, Alpha và Alpha muốn đến được với nhau đâu có dễ dàng thuận buồm xuôi gió như sự kết hợp tự nhiên giữa AO được. Tin tức tố giữa hai Alpha là sự bài xích mang tính bản năng của tạo hóa, bằng không thì ngoài đường đã đầy rẫy những cặp đôi AA luyến từ lâu rồi~~]
11L [Đại Vương Tinh Bột]: ! Lục Nhất thực sự tới rồi sao?!! Mặc kệ hết! Buổi tập luyện tạm dừng tại đây, mị phi thẳng tới lễ đường ngay bây giờ! Mị bắt buộc phải tận mắt chiêm ngưỡng gương mặt từng được Nữ Thần Sắc Đẹp hôn lên một lần trong đời!]
12L [Không Muốn Dậy Sớm]: Ăn cơm tạm dừng! Mị phi tới lễ đường đây!
13L [Buồn Ngủ Quá Đi]: Ngủ nghê tạm dừng! Mị đi lễ đường đây!
14L [Tiểu Mễ Bi Thương]: Bài tập về nhà tạm dừng! Mị đi lễ đường đây!
...
99L [Hôm Nay Nắng Đẹp]: Vẽ vời tạm dừng! Mị đi lễ đường đây!
100L [Hóa Ra Là Thế]: Lễ đường người đông nghìn nghịt chật cứng như nêm cối rồi! Trường chúng ta thế mà lại có đông sinh viên đến mức này cơ à?!
101L [Đang Vẽ Bản Đồ Cơ Giáp]: Đang có mặt tại hiện trường đây, sinh viên của trường quân sự bên cạnh cũng kéo đàn kéo lũ sang hóng hớt đông lắm.]
— [Hóa Ra Là Thế]: ?
Vệ Kỳ Độ tắt màn hình quang não, nhanh tay đăng xuất khỏi tài khoản mang tên [Đang Vẽ Bản Đồ Cơ Giáp]. Hắn khẽ liếc mắt nhìn sang đương sự đang đi bên cạnh — chiếc quang não của đương sự lúc này đang rung lên bần bật chuông báo ting ting liên hồi, nhưng đã bị đương sự lạnh lùng gạt sang chế độ im lặng, rõ ràng là muốn dẹp yên cái mớ rắc rối trước mắt này cho xong xuôi đã rồi mới tính tiếp.
Thu hồi lại dáng vẻ tùy tiện, cợt nhả thường ngày, hắn nghiêm túc cất bước đi theo ngay phía sau lưng đương sự bước vào bên trong lễ đường.
***
Lễ đường lớn với sức chứa lên tới ba ngàn chỗ ngồi của Học viện Utopia đã từ rất lâu rồi chưa từng phải gồng mình chịu tải áp lực khủng khiếp đến mức này. Khi bạn cất bước tiến lại gần khu vực lễ đường, từ đằng xa đã có thể nhìn thấy rõ biển người đang chen chúc, xô đẩy ken đặc bên trong.
Bạn: "..."
Tạm dừng, tạm dừng ngay! Tạm dừng một chút đã!
Cái số lượng người tham dự này rõ ràng có điểm gì đó sai sai rồi thì phải?!!
Dưới góc nhìn chủ quan của bạn, ngoài việc thi thoảng phải bước chân ra khỏi phòng thí nghiệm để bổ sung thêm nhu yếu phẩm và dịch dinh dưỡng, quét qua vài sự kiện chạm trán ngẫu nhiên cho có lệ, thì toàn bộ thời gian còn lại bạn đều vùi đầu cắm mặt trong phòng thí nghiệm để cày cuốc tiến độ. Bạn căn bản chưa từng có cơ hội tiếp xúc hay gặp mặt đám sinh viên Utopia này được mấy lần.
Người quen thuộc nhất với bạn cũng chỉ là đám bạn học trong Phòng thí nghiệm Finril.
Người tiếp xúc nhiều nhất là các vị giáo sư uy tín của học viện — cũng chỉ gặp mặt trực tiếp lác đác vài lần khi xin cấp phòng thí nghiệm độc lập và nộp báo cáo thành quả nghiên cứu, phần lớn thời gian đều trao đổi qua tin nhắn quang não. Tác phong hành sự của bạn xưa nay luôn vô cùng kín tiếng, đơn giản và đối đáp lễ độ, đúng mực.
Mỗi khi lên lớp nghe giảng bạn cũng chỉ cặm cụi cắm đầu ghi chép nhật ký thí nghiệm của riêng mình, chứ tuyệt đối không bao giờ giơ tay phát biểu ý kiến.
Chỉ cố gắng hoàn thành cho xong các bài tập được giao, chứ chẳng hề để tâm sâu sắc.
Tựu trung lại.
Mối quan hệ giao thiệp giữa bạn với tất cả mọi người trong trường đều vô cùng mờ nhạt, nông cạn.
Bạn căn bản đâu có đi theo con đường thần tượng nổi tiếng của giới showbiz đâu cơ chứ!
Đám người này cứ như thể bỗng dưng từ dưới lòng đất chui tọt lên vậy. Cho dù hệ thống đã liên tục gửi thông báo nhắc nhở rằng mức độ ảnh hưởng của bạn đã leo thang chạm tới một đỉnh cao mới, thế nhưng mãi cho tới tận giây phút này, khi tận mắt chứng kiến biển người dày đặc trùng trùng điệp điệp trước mắt, bạn mới thực sự cảm nhận được một chút cảm giác chân thực.
Bạn vốn dĩ có ý định muốn làm ầm ĩ chuyện này lên thật to, nhưng thực sự không ngờ lại có thể náo loạn đến quy mô kinh hoàng bạt vía nhường này!
... Cảm giác chiếc cạc màn hình trong đầu như đang bốc cháy ngùn ngụt, liệu CPU có chịu tải nổi cái đồ họa siêu thực thế này không đây...
Bạn hít sâu một hơi thật dài.
Đưa mắt nhìn đám đông đang bỗng chốc ngưng đọng lại trước mặt mình.
Hủy bỏ trạng thái tạm dừng.
— Điên thật rồi! Đúng là một lũ thần kinh điên loạn không hơn không kém! Cái Phòng thí nghiệm Finril này chẳng lẽ không bới đâu ra nổi một người bình thường có đầu óc tỉnh táo hay sao?!
Bọn chúng rốt cuộc đang suy tính cái quái gì trong đầu vậy chứ?
Muốn tự mình bêu riếu làm trò cười nhục nhã trước mặt bàn dân thiên hạ đến mức ấy sao? Hay là ngây thơ ảo tưởng rằng dưới sức ép khổng lồ của dư luận, bạn sẽ phải cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt mà chịu chia sẻ thành quả nghiên cứu cho bọn chúng?
Bạn ôm chặt cuốn sổ nhật ký thí nghiệm trong lòng, đằng đằng sát khí xông thẳng vào bên trong lễ đường. Khí thế toát ra từ người bạn lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, ánh mắt sắc lẹm quét qua toàn bộ khán đài. Bạn quả thực đã tìm thấy vài gương mặt quen thuộc trong số đó, bọn họ đang e dè, ngượng ngùng lén lút trốn sau lưng đám đông, len lén đưa mắt ngước nhìn về phía trung tâm lễ đường, nơi đáy mắt vẫn còn le lói vài tia hy vọng ngóng trông.
Điều này coi như cũng giải tỏa được phần nào thắc mắc trong lòng bạn: Hóa ra Phòng thí nghiệm Finril vẫn còn tồn tại vài kẻ biết cảm thấy xấu hổ và nhục nhã.
Chỉ có điều, số lượng đó quá đỗi ít ỏi mà thôi.
Đám đông sinh viên đứng chật cứng hai bên lối đi vừa nhìn thấy bóng dáng bạn xuất hiện, liền tự động, trật tự dạt sang hai bên để nhường ra một lối đi thẳng tắp ở chính giữa.
Cảnh tượng trang nghiêm chẳng khác nào đang cung nghênh một vị nữ vương tối cao đăng cơ bước lên ngai vàng!
Thế nhưng nơi cuối con đường ấy lại không phải là chiếc vương tọa bằng vàng, mà chính là bục diễn thuyết của lễ đường lớn.
Bạn khẽ liếc mắt nhìn lên bục diễn thuyết. Nơi đó có bảy kẻ đang ngẩng cao đầu ưỡn ngực đứng sừng sững, trên hàng ghế dành riêng cho các giáo sư hoàn toàn vắng bóng người. Như đã nói từ trước, Học viện Utopia là một môi trường học đường áp dụng cơ chế tự quản học sinh vô cùng cao, các giáo sư, giảng viên cùng hiệu trưởng và các cấp lãnh đạo tối cao thường chỉ xuất hiện trong những dịp lễ nghi mang tính chất chính thức mà thôi. Thế nhưng giữa biển người mênh mông dưới khán đài, bạn vẫn dễ dàng nhận ra bóng dáng của Giáo sư Johan cùng vài gương mặt giáo sư kỳ cựu quen thuộc đứng xung quanh ông.
Giáo sư Johan khẽ gật đầu mỉm cười với bạn, rồi quay sang nhìn đám người trên bục diễn thuyết với đôi chân mày cau chặt lại đầy vẻ tức giận. Vài vị giáo sư khác cũng chỉ khẽ gật đầu chào bạn.
Trong số bảy kẻ đang đứng hiên ngang trên bục diễn thuyết kia, kẻ cầm đầu chính là Trịnh Bác Học. Phía sau lưng hắn ta là sáu thành viên khác, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Nhược Chỉ đâu cả.
Chuyện này mà bảo không có bàn tay nhúng chàm của Nhược Chỉ thì có đánh chết bạn cũng chẳng thèm tin!
Nhược Chỉ là kẻ đứng ra khởi xướng thành lập Phòng thí nghiệm Finril, là Tổ trưởng chính thức của cả tiểu tổ. Giáo sư một khi muốn xác minh thành quả thí nghiệm thì người đầu tiên liên hệ chắc chắn phải là Nhược Chỉ.
Bạn lập tức hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện ngay.
Tốt lắm! Đám người này lại một lần nữa ngu ngốc bị kẻ khác đem ra làm súng để bắn!
Hoặc là, Nhược Chỉ căn bản đang coi bạn như một đứa ngốc nghếch dễ bị dắt mũi!
Thế nhưng bạn tuyệt đối sẽ không bao giờ rủ lòng thương hại đám người này.
Có thể dễ dàng bị kẻ khác đem ra làm bia đỡ đạn, trước khi bước chân lên bục diễn thuyết này, bọn chúng rõ ràng đã từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng bạn bị cả phòng thí nghiệm đồng lòng hùa nhau bôi nhọ thanh danh ra sao. Thế nhưng vì muốn vớt vát lại điểm số tín chỉ cho bản thân, bọn chúng vẫn bất chấp tất cả, nhẫn tâm tìm mọi cách để kéo bạn xuống vũng bùn lầy!
Lần đầu tiên mắc sai lầm thì có thể biện minh là do ngu xuẩn, do bản tính nhút nhát sợ hãi mà thôi.
Nhưng đến lần này thì đích thị là thuần túy xấu xa đê tiện — xấu xa đến mức ngay cả chút chỉ số thông minh ít ỏi còn sót lại cũng bị trái tim thối rữa này nuốt chửng sạch sành sanh rồi!
Bạn vốn dĩ đã từng rộng lượng cho bọn chúng cơ hội để quay đầu rồi cơ mà.
Mấy kẻ trên bục diễn thuyết lúc này đang mang vẻ mặt vô cùng chính trực, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào bạn, trông bộ dạng bọn chúng thậm chí còn có vẻ quang minh chính đại và không chút chột dạ hơn cả bạn! Bạn cảm thấy vô cùng khó hiểu và tò mò, không biết rốt cuộc Nhược Chỉ đã rót thứ bùa mê thuốc lú gì vào tai bọn chúng mà có thể khiến bọn chúng tự tin đến mức mù quáng như thế này.
Mọi ánh mắt của hàng ngàn con người trong lễ đường lúc này đều đổ dồn hội tụ lên người bạn.
Tựa như những chùm đèn spotlight vô hình đang chiếu rọi.
Trong sự vô tri vô giác, không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào một sự im lặng tuyệt đối đến rợn người.
Bạn giơ tay ngăn cản bước chân của Vệ Kỳ Độ lại, ra hiệu bảo hắn không cần phải nhúng tay can thiệp vào chuyện này.
Một khi hắn ra mặt can thiệp thì mọi chuyện sẽ chỉ càng thêm phần rắc rối và phức tạp hơn mà thôi.
Bạn bình thản bước từng bước vững chãi bước lên bục diễn thuyết.
Nhìn thấy bạn bước lên bục, Trịnh Bác Học trước sau vẫn giữ nguyên bộ mặt ngập tràn vẻ lẽ phải và công lý nhìn bạn, ưỡn ngực đầy kiêu hãnh.
Lập trường của con người vốn luôn mang tính giới hạn ích kỷ. Chỉ cần lập trường của một bên mang lại lợi ích cho bản thân lớn hơn lợi ích của bên đối diện, thì kẻ đó sẽ tự động có sự chọn lọc mà ngó lơ đi những tác động tiêu cực khủng khiếp mà hành vi của mình sẽ gây ra cho đối phương.
Trịnh Bác Học cất giọng dõng dạc: "Lục Nhất, cô rốt cuộc cũng đã chịu vác mặt tới đây rồi! Hôm nay chúng ta hãy thẳng thắn ba mặt một lời vạch rõ trắng đen mọi chuyện trước mặt tất cả mọi người đi!"
"Cô cũng đừng có mở miệng trách móc tôi làm gì, bản thân tôi vốn dĩ cũng chẳng muốn làm to chuyện đến mức này đâu. Thế nhưng thanh danh và danh tiếng lẫy lừng hiện tại của cô rõ ràng chính là đang giẫm đạp lên toàn bộ mồ hôi nước mắt của Tiểu tổ Thí nghiệm Finril chúng tôi để trèo lên đỉnh cao!"
"Chính vì vậy, ngay tại chốn này, chúng ta hãy đưa 1 về đúng 1, đưa 0 về đúng 0 đi!"
Bạn: "..."
Sao cái thằng nhãi này lại có thể diễn sâu đến mức ra ngô ra khoai như thật thế này cơ chứ?!
Chẳng lẽ bên trong thực sự có bẫy rập gì chăng?
Người ngoài nhìn vào không khéo lại tưởng thật rằng bạn đã lén lút ăn cắp thành quả nghiên cứu của bọn chúng thật ấy chứ! Rốt cuộc thì nguồn tự tin ngút trời của bọn chúng là từ đâu chui ra vậy? Bạn suy nghĩ sâu xa hơn một chút, bất giác cẩn trọng đánh giá lại tình hình, thầm cân nhắc xem liệu bọn chúng có khả năng gài bẫy giăng lưới bạn hay không.
Bạn điềm tĩnh mở lời thăm dò trước: "Yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của phía các người là gì?"
Trịnh Bác Học dõng dạc tuyên bố: "Trả lại thành quả thí nghiệm! Cô vốn dĩ là dựa trên nền tảng nghiên cứu sẵn có của chúng tôi để chế tạo ra vật liệu cơ giáp sinh học, như vậy thì thành quả thí nghiệm đó đương nhiên bắt buộc phải có một phần công sức đóng góp của chúng tôi trong đó! Nếu không có nền tảng vững chắc của chúng tôi đặt ra từ trước, thì liệu một mình cô có thể tự tay làm ra được loại cơ giáp sinh học như hiện tại hay không hả?!"
"Dù không có công lao hiển hách thì ít nhất chúng tôi cũng có khổ lao cày cuốc suốt bao tháng ngày chứ Lục Nhất! Cách hành xử này của cô quả thực quá đỗi ích kỷ và tàn nhẫn! Chúng tôi trong tình cảnh hoàn toàn không hề hay biết đã phải cắn răng gánh chịu biết bao nhiêu tiếng xấu nhục nhã thay cho cô. Tiểu tổ của chúng tôi có lẽ có những điểm chưa phải với cô, thế nhưng suốt thời gian qua chúng tôi chưa từng bao giờ đem chuyện xấu của cô rêu rao lên mạng xã hội lấy một lần!"
Hệ thống thu âm trên bục diễn thuyết có phạm vi phủ sóng vô cùng rộng lớn. Giọng nói đầy vẻ phẫn uất, uất nghẹn của hắn ta thông qua hệ thống loa phát thanh truyền đi vang dội tới từng ngóc ngách của khuôn viên trường học.
Hắn ta tiếp tục gằn giọng: "Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu cô bắt buộc phải công khai toàn bộ sự thật vụ việc này lên Tinh Võng một cách hoàn chỉnh và minh bạch! Chúng tôi không cần cô phải hạ mình mở lời xin lỗi, nhưng bắt buộc cô phải nói rõ ràng ngọn ngành nguyên nhân hậu quả của toàn bộ sự việc, để trả lại sự trong sạch và danh dự thiêng liêng cho Phòng thí nghiệm Finril!"
Bạn: "..."
Bạn hít sâu một hơi khí lạnh.
Chỉ bằng một câu nói ngắn ngủi của hắn, bạn đã lập tức xâu chuỗi và làm sáng tỏ toàn bộ cái logic bị thiên hạ chửi bới của bọn chúng: Bọn chúng bị người ta chửi rủa thậm tệ là bởi vì trong tổ gom tụ cả một bầy học sinh lọt vào top 10 và top 20 toàn khóa, thế nhưng kết quả cuối cùng nộp lên lại chẳng tương xứng với thứ hạng cao ngất ngưởng ấy!
Với cấu hình nhân sự khủng như thế, cho dù bạn có xuất hiện hay không thì tiểu tổ của bọn chúng trước sau gì cũng sẽ bị chửi cho vuốt mặt không kịp mà thôi.
Chỉ có điều bạn lại lấy danh nghĩa của một phòng thí nghiệm cá nhân độc lập để nộp lên một bản thành quả nghiên cứu vượt xa mọi quy chuẩn thông thường, khiến cho sự đối lập giữa hai bên trở nên quá đỗi gay gắt, làm cho bọn chúng bị chửi bới thảm hại hơn gấp bội phần!
Đứng ở vị thế của một nhóm đối chiếu thất bại thảm hại, trong lòng bọn chúng đương nhiên sẽ nảy sinh sự mất cân bằng tâm lý và ghen ăn tức ở tột cùng!
"Tôi thực sự cảm thấy vô cùng tò mò đấy, rốt cuộc vì cái lý do quái quỷ gì mà các người lại có thể chắc nịch khẳng định rằng: Tôi nhất định phải dựa trên nền tảng nghiên cứu thất bại của các người thì mới có thể hoàn thiện được thành quả nghiên cứu hả?" Bạn nhẹ nhàng buông lời thăm dò. Đây chính là tiền đề cốt lõi cơ bản nhất, bạn thực sự quá đỗi khao khát muốn biết nguồn gốc của sự tự tin mù quáng nơi bọn chúng bắt nguồn từ đâu.
Khối lượng bài vở học tập của Học viện Utopia đối với một người chơi sở hữu chỉ số Trí lực đạt mức tuyệt đối [100] như bạn mà nói, căn bản chẳng có lấy nửa phần thách thức hay khó khăn nào cả.
Nó hoàn toàn không đòi hỏi bạn phải căng mắt ngày đêm theo dõi sát sao như các thí nghiệm điều chế thuốc ức chế kỳ mẫn cảm, phải hoàn thành hàng loạt các trò chơi nhỏ mô phỏng rồi lại phải tự tay căn chỉnh từng chút một.
Sau khi hoàn thành xong mẩu vật liệu cơ giáp sinh học kia, bạn liền tùy tiện ném thẳng nó cho Giáo sư Johan xử lý.
Mức độ chiếm hữu của bạn đối với thứ vật liệu cơ giáp sinh học này đại khái chỉ tương đương với mức độ chiếm hữu của một đứa học sinh tiểu học đối với một cục tẩy bút chì mà thôi — cái kiểu học sinh tiểu học mua hẳn một hộp nguyên cả lốc cục tẩy mang về nhà, rồi hào phóng đem đi phát tặng khắp nơi cho bạn bè cùng lớp vậy.
Trong hai ngày vừa qua bạn thậm chí còn tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để biên soạn và hệ thống lại toàn bộ cuốn sổ nhật ký thí nghiệm cơ giáp sinh học thành một tập tài liệu hoàn chỉnh.
Dự định sẽ đem toàn bộ bản giải thích chi tiết này ném thẳng vào mặt mấy vị giáo sư cùng đám người bên phía quân khu ngày ngày bám riết lấy bạn không buông.
Để bọn họ biết điều mà đừng bao giờ vác mặt tới quấy rầy bạn làm thí nghiệm riêng nữa!
Thế mà lúc này đây, chỉ vì một cục tẩy bút chì cỏn con, đám người này lại dám lôi bạn ra trước tòa án công luận, đòi hỏi toàn thể quần chúng nhân dân phải tuyên án bạn là kẻ có tội, mạnh miệng rêu rao rằng cục tẩy này vốn dĩ là thuộc quyền sở hữu của bọn chúng! Rằng bạn đang cầm cục tẩy của bọn chúng đem đi ban phát lấy tiếng thơm cho người khác!
Bạn trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát.
Cái gáo nước bẩn này nếu như thực sự bị bọn chúng hắt thẳng lên đầu, thì sau này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng tài nào rửa sạch nổi!
Ôi không xong rồi! Con đường sự nghiệp của người chơi!
Cơn thịnh nộ trong lòng bạn bùng lên dữ dội.
Thế nhưng bạn trước sau vẫn duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh lạ thường.
Để xem rốt cuộc bọn chúng còn giở ra được cái trò trống gì nữa nào.
"Công đoạn tách khuôn!" Trịnh Bác Học giơ tay nhận lấy một mảnh vụn vật liệu màu đen từ tay một thành viên đứng phía sau. Đây chính là phần vật liệu phỏng sinh học thừa thãi còn sót lại hôm đó, bọn họ suốt mấy ngày qua đã cắm đầu nghiên cứu mẩu vụn này đến phát điên — Lục Nhất có thể làm ra được thì chứng tỏ phương pháp này hoàn toàn khả thi — nghiên cứu mãi cho tới cuối cùng chỉ còn sót lại một mẩu nhỏ xíu này cũng chẳng mò ra được manh mối gì. May mắn thay là mẩu vụn này vẫn được bảo quản nguyên vẹn, Trịnh Bác Học cùng đồng bọn đắc ý nghĩ thầm.
Trịnh Bác Học đặt mẩu vụn lên máy chiếu trên bục diễn thuyết, phóng to hình ảnh lên màn hình lớn của lễ đường.
Hắn cất giọng phân tích cặn kẽ: "Công đoạn tách khuôn của vật liệu phỏng sinh học này, quy chuẩn bắt buộc phải chờ đợi ít nhất từ ba đến bốn ngày ròng rã! Trong khi bạn học Lục Nhất hôm đó sử dụng lại chính là loại vật liệu phỏng sinh học đã khô cứng hoàn toàn, như vậy thời gian chờ đợi tối thiểu bắt buộc phải là năm ngày trời! Đây là con số định mức tối thiểu nhất!"
Bạn đã từng đích thân thị phạm toàn bộ quy trình trước mắt bọn họ một lần, chỉ rõ cách thức làm sao để chế tạo ra loại vật liệu cơ giáp sinh học vượt trội hơn hẳn tiêu chuẩn quy định.
Vào khoảnh khắc đó, bạn đích thực đã sử dụng mẩu vật liệu sinh học đã khô cứng hoàn toàn.
"Thế nhưng! Khi bạn học Lục Nhất đùng đùng dứt áo rời khỏi Tiểu tổ Finril, khoảng cách tới thời hạn chót nộp bài tập đề tài chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy bốn ngày ngắn ngủi!" Trịnh Bác Học ngước mắt phóng tầm nhìn khắp bốn phương tám hướng, cất giọng chất vấn đầy đanh thép: "Nếu như cô ta không lén lút ăn cắp số vật liệu sinh học đã được tiểu tổ chúng tôi gia công hoàn thiện từ trước, thì làm thế quái nào mà cô ta có thể kịp thời nộp bài tập báo cáo lên giáo sư trước khi thời hạn chót chính thức khép lại cơ chứ hả?!"
Dưới khán đài, không ít sinh viên bắt đầu gật gù ra chiều đồng tình, ngay cả vài vị giáo sư có mặt tại hiện trường cũng không khỏi cau mày rơi vào trầm tư suy nghĩ.
"Đúng thật đấy chứ... Chỉ có vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi như vậy... Nếu bắt buộc phải dùng vật liệu phơi khô tự nhiên thì căn bản không thể nào kịp tiến độ được rồi!"
"Nói theo lý lẽ chuyên môn thì quả thực đúng là như thế thật."
"Nếu bạn học Lục Nhất không dùng vật liệu có sẵn của tổ bọn họ, thì làm sao có khả năng bắt kịp thời gian được chứ."
Bạn: "..."
Ha ha ha!
Thật không thể chịu nổi nữa rồi! Bạn bấy lâu nay vẫn luôn dùng lối tư duy của một người thông minh xuất chúng — biết đâu kẻ đứng sau giật dây bọn chúng thực sự là một bộ não thiên tài thâm sâu khó lường thì sao?! Có hai tấm gương tày liếp của Millicent và Vệ Kỳ Độ bày rành rành ra đó, bạn xưa nay chưa bao giờ dám khinh suất coi thường chỉ số IQ của đám NPC trong game — để dự đoán và tính toán toàn bộ logic hành sự của đối phương.
Thế nhưng kết quả thì sao nào?!
Kết quả là cái logic của đám người này lại đơn, giản, thô, thiển và ấu trĩ đến mức nực cười thế này đây!
Làm ơn hãy trả lại bao nhiêu tâm huyết và cảm xúc suy đoán bấy lâu nay cho tôi đi cái đồ chết tiệt này!!!
Chút kiên nhẫn ít ỏi cuối cùng trong lòng bạn rốt cuộc đã hoàn toàn cạn kiệt sạch sẽ. Bạn thậm chí lười đến mức chẳng buồn hao tâm tổn trí để đôi co cãi vã dài dòng với bọn chúng làm gì nữa. Bạn chỉ lạnh lùng phóng ánh mắt sắc như dao cạo nhìn thẳng vào mặt hắn. Chiếc cổ và hai vành tai của Trịnh Bác Học trước ánh nhìn chằm chằm sắc lạnh ấy bỗng chốc đỏ bừng lên như muốn bốc cháy. Bạn cất tiếng:
"Cho nên, tóm lại là bởi vì bản thân anh bất tài vô dụng không làm nổi chuyện này, nên anh liền tự biên tự diễn áp đặt suy nghĩ rằng: Tôi cũng tuyệt đối không thể nào làm được giống như anh, có đúng như vậy không hả?"
"— Lục Nhất! Tôi thừa nhận cô rất thông minh! Cô hoàn toàn có đủ năng lực để dựa trên nền tảng của chúng tôi mà hoàn thiện nên một cỗ cơ giáp sinh học xuất sắc vượt bậc, thậm chí vượt xa mọi tiêu chuẩn thông thường! Thế nhưng cô tuyệt đối không có quyền được phép sỉ nhục danh dự của chúng tôi như thế!" Trịnh Bác Học gào thét đến lạc cả giọng, khàn đặc cả cổ họng.
Bạn đã đâm trúng tim đen yếu ớt của hắn, thế nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của bạn, hắn bỗng trở nên vô cùng hưng phấn, phấn khích tột độ vì nghĩ rằng bản thân đang đứng trên đỉnh cao của đạo đức để phán xét bạn.
"Ai nói cho các người biết... là bắt buộc phải sử dụng vật liệu phỏng sinh học khô cứng hoàn toàn thế hả?" Bạn từng bước từng bước chậm rãi tiến lại gần bục phát biểu.
"Lục Nhất, cô định làm cái gì thế hả —" Hắn giật mình ngỡ rằng bạn chuẩn bị động thủ đánh người, thậm chí đã gồng mình chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ.
Thế nhưng bạn đến cả việc chạm nhẹ một ngón tay vào người hắn cũng cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Bạn chỉ lạnh lùng buông một câu:
"Làm ơn tránh đường giùm."
Trịnh Bác Học dưới ánh mắt sắc lẹm đầy áp bức của bạn chỉ giằng co được trong vài giây ngắn ngủi, rồi rụt rè lùi lại phía sau vài bước. Bạn liền "xoạch" một tiếng dứt khoát mở tung cuốn sổ nhật ký thí nghiệm trên tay ra, đặt thẳng lên máy chiếu:
"Phương pháp để gia tốc quá trình làm khô vật liệu phỏng sinh học... tổng cộng có tới mười sáu phương pháp khác nhau!"
Bạn khẽ nhướng mi mắt lên. Trên màn hình máy chiếu khổng lồ lập tức hiện thị rõ mồn một từng trang bản thảo viết tay với những nét chữ thanh tú, chuẩn xác của bạn: "Phương pháp chế tạo vật liệu sinh học chính thức tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để bàn giao độc quyền cho quân đội. Hôm nay cho tất cả mọi người cùng xem qua mười sáu phương pháp gia tốc làm khô vật liệu này, đơn thuần chỉ là để đáp lại những lời nghi ngờ hoang đường, ấu trĩ của bạn học Trịnh Bác Học mà thôi." Những lời còn lại căn bản chẳng cần bạn phải tốn thêm nửa giọt nước bọt nào nữa.
Việc làm khô cấp tốc vật liệu phỏng sinh học vốn là một bài toán nan đề hóc búa của toàn bộ giới nghiên cứu cơ giáp bấy lâu nay! Chất liệu của vật liệu càng thêm đặc thù, kết cấu càng thêm tinh vi phức tạp thì lại càng muôn phần khó khăn để làm khô cấp tốc mà không phá hủy liên kết gien bên trong.
Những tiếng "tách, tách" chụp ảnh liên thanh lập tức vang lên rộn rã khắp khán phòng, đám khán giả bên dưới thi nhau giơ quang não lên chụp lia lịa như vớ được vàng.
"Thế nhưng như tôi đã từng nói từ trước, bản thân tôi hoàn toàn không sử dụng loại vật liệu phơi khô đó." Bạn điềm đạm nói tiếp: "Bạn học Trịnh à, vị giáo sư hướng dẫn các anh nói hoàn toàn không sai một chữ nào đâu: Toàn bộ hướng tư duy nghiên cứu của các anh ngay từ đầu đã là một sự thất bại thảm hại!"
Khóe môi bạn khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng từng câu từng chữ thốt ra lại mang theo lực công kích sắc bén không thể nào che giấu nổi, ngữ điệu khinh mạn, cay độc và tuyệt đối không chừa lại nửa phần thể diện cho đối phương:
"Ngu xuẩn! Đến cả việc điều tra thực tế mà cũng điều tra không nên hồn! Đúng là một lũ ếch ngồi đáy giếng!"
"Bản thân mình bất tài vô dụng không làm nổi, liền đinh ninh cho rằng người khác cũng bất tài vô dụng giống như mình! Sự ngu xuẩn đê tiện này của các người quả thực khiến người ta phải giận sôi gan sôi ruột!"
Dưới khán đài, một sinh viên bỗng rụt rè giơ tay lên: "Bạn học Lục Nhất ơi, xin hỏi tôi có thể mạo muội hỏi một câu được không ạ?"
Bạn khẽ gật đầu cho phép.
"Tại sao bản thân bạn không sử dụng vật liệu làm khô, mà lại cất công nghiên cứu ra tận mười sáu phương pháp làm khô cấp tốc như thế này vậy ạ?"
"Đây chỉ là sản phẩm phụ ngẫu nhiên phát sinh trong quá trình nghiên cứu mà thôi, bản thân tôi chưa từng nghiêm túc bỏ công nghiên cứu sâu về nó bao giờ cả. Tự nó nhảy ra trong đầu tôi đấy chứ." Kịch bản đã lỡ làm bộ làm tịch ngầu lòi đến mức này rồi, thì chỉ đành nói thật cho xong chuyện vậy. Bạn khẽ thở hắt ra một hơi.
Mắt thấy số người giơ tay xin đặt câu hỏi càng lúc càng đông như quân nguyên: "Bạn học Lục Nhất ơi, tôi cũng có một câu hỏi thắc mắc muốn hỏi ạ —" "Bạn học Lục, xin hãy giải thích giùm tôi phương pháp thứ ba với!" "Tôi cũng có câu hỏi muốn thỉnh giáo, bạn học Lục ơi!" Bầu không khí trong lễ đường bắt đầu có xu hướng bùng nổ mất kiểm soát.
Bạn ghé sát vào micro dõng dạc buông một câu: "Xin lỗi tất cả mọi người."
Ngay sau đó, bạn khẽ liếc mắt nhìn về phía nhóm bảy kẻ trên bục giảng lúc này đang thừa dịp hỗn loạn lấm lét tìm đường lẻn trốn xuống cầu thang. Đám đông khán giả nhạy bén nhận ra dấu hiệu này ngay lập tức, có người lập tức xông ra chặn đứng toàn bộ các cửa ra vào trước sau của lễ đường, có người lại nhanh chân chạy tới phong tỏa chặt chẽ các lối cầu thang dẫn xuống từ bục diễn thuyết.
Vệ Kỳ Độ dứt khoát nhảy phắt một cái thật cao bước lên bục diễn thuyết. Hắn giơ màn hình cuộc gọi trên quang não ra trước mặt bạn, khóe môi khẽ mấp máy tạo khẩu hình miệng, nở một nụ cười rạng rỡ, ngông nghênh ngút trời:
"Báo, cảnh, sát, rồi."
Bạn rũ mi mắt xuống, bóng râm từ hàng mi dài che khuất đi những cảm xúc dao động nơi đáy mắt.
Bạn xoay người cất bước tiến thẳng về phía Trịnh Bác Học: "Tôi đã báo cảnh sát rồi đấy."
Bạn sải bước tiến về phía kẻ cầm đầu Trịnh Bác Học. Ban nãy hắn là kẻ hăng hái đứng đầu mũi tàu to mồm nhất, thế nên lúc tìm đường tháo chạy thì lại là kẻ ủ rũ cụp đuôi đi ở vị trí sau cùng. Vừa nghe thấy câu tuyên bố đanh thép của bạn, hai mắt hắn lập tức trợn tròn xoe kinh hãi: "Không đến mức phải làm quá lên như thế chứ... Bạn học Lục ơi..."
Hắn ta mềm oặt hai chân, ngã ngồi bệt sõng soài xuống sàn nhà.
Bạn không hề lùi bước.
Bạn đưa tay giật mạnh chiếc cà vạt đang đeo trên cổ của Vệ Kỳ Độ xuống: "Mượn tạm một chút nhé." Đem cuốn sổ nhật ký thí nghiệm trên tay nhét vào lòng hắn: "Thứ này, chính là thứ mà các người bấy lâu nay luôn thèm muốn khao khát đấy, tạm thời gửi ở chỗ anh giữ giùm một lát." Thái độ của bạn bình thản đến mức dường như hoàn toàn không hề bị khung cảnh náo loạn xung quanh tác động mảy may, cứ như thể đám đông quần chúng đang phẫn nộ sôi sục dưới khán đài kia, cùng mấy vị giáo sư đang nghiêm túc tụ lại bàn bạc phương án xử lý kỷ luật ở góc phòng đều là những thứ không khí vô hình không hề tồn tại vậy.
Vệ Kỳ Độ khẽ gọi bạn một tiếng, không phải gọi tên, mà chỉ cất lên một tiếng "này" rất khẽ, thế nhưng hắn tuyệt đối không hề có ý định đưa tay ngăn cản bạn.
Tuyến thể sau gáy hắn lúc này vẫn còn âm ỉ đau nhức.
Lực đạo bạn vừa giật chiếc cà vạt của hắn hiển nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với cú nhéo tàn bạo vào tuyến thể lúc nãy.
Hắn nhớ lại cái bộ dạng của nàng lúc đứng trên bục diễn thuyết vừa rồi, trước khi nàng mở tung cuốn sổ nhật ký thí nghiệm dày cộp kia ra, rõ ràng đang bị bao nhiêu người xung quanh hiểu lầm, nghi ngờ bôi nhọ, thế nhưng nàng trước sau vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm lạnh lùng như băng đá.
— Thà rằng nàng cứ việc nổi trận lôi đình mắng chửi một trận, buông lời mỉa mai cay độc cho hả giận còn hơn.
Mà khoan đã, nghĩ lại thì cũng thấy sai sai! Nàng đối với đám người ngoài tính tình nhẫn nại, tốt đẹp đến nhường ấy, cớ sao đối với một mình hắn lại cộc cằn, thô bạo đến mức này chứ? Thái độ nàng đối xử với hắn thực chất chẳng khác gì cái cách nàng đang trừng phạt đám người Trịnh Bác Học này là bao, cùng lắm chỉ là lực công kích bớt đi một chút xíu mà thôi! Vệ Kỳ Độ thầm nghĩ trong bụng.
Nàng rốt cuộc là có thù hằn ghét bỏ hắn đến mức độ nào cơ chứ?!
Vừa quay đầu lại nhìn, hắn đã thấy bạn đang từng bước áp sát lại gần vị trí của Trịnh Bác Học.
Ống quần quân phục màu đen truyền thống được sơ vin gọn gàng bên trong đôi bốt quân đội cao cổ, chiếc đế giày bốt cứng cáp và vững chãi của bạn giẫm thẳng lên nền sàn nhà ngay giữa hai chân của Trịnh Bác Học! Cách một lớp vải cà vạt vừa giật từ cổ Vệ Kỳ Độ xuống, bàn tay bạn siết chặt lấy chiếc cằm của Trịnh Bác Học nhấc bổng lên.
Một Alpha cớ sao lại có thể sinh ra với gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến mức này cơ chứ? Vệ Kỳ Độ ngây người chết trân trong giây lát.
"Có biết thế nào gọi là Tội Phỉ Báng Danh Dự Người Khác không hả?" Bạn cúi đầu lạnh lùng cất tiếng hỏi.
Bạn vừa mới uống xong liều thuốc hồi phục thể lực, mức độ gia tăng thể lực của thuốc đã giúp bạn dễ dàng chạm tới ngưỡng tiêu chuẩn kiểm tra thể chất khắt khe của một Alpha thực thụ. Mà tiêu chuẩn đạt chuẩn của một Alpha chính quy là: Chạy 1000 mét trong vòng 3 phút, hít xà đơn 50 cái liên tục, nhảy xa tại chỗ đạt 3 mét... Vượt xa hoàn toàn so với tiêu chuẩn thể lực thông thường của một nam sinh Beta!
Hiệu lực tác dụng của dược vật mang lại là vô cùng rõ rệt và khủng khiếp.
Gương mặt Trịnh Bác Học bị những ngón tay của bạn bóp chặt đến mức hằn lên những vệt tím tái đau đớn.
Hai bên gò má hắn bị bàn tay bạn siết chặt lại thành một đống thịt dúm dó.
Bạn chỉ hơi khom lưng xuống một chút, mái tóc đen dài rủ xuống trước ngực hắn. Hắn hoàn toàn không tài nào mở mồm thốt nên lời, khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngột ngạt và nhục nhã. Bạn khẽ mỉm cười nói: "Vụ việc vu khống này đã được phát tán trên diễn đàn trường vượt quá 500 lượt chia sẻ, số lượng người có mặt tại lễ đường lúc này khởi điểm từ 3000 người trở lên, đã hoàn toàn đủ điều kiện cấu thành tội danh Phỉ báng theo luật định! Nhân phẩm của anh thực sự chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì cả... Mức án này ít nhất cũng đủ để tống anh vào tù ngồi bóc lịch tròn một năm rồi đấy nhỉ?"
Trịnh Bác Học ú ớ phát ra những tiếng "ư ư" giãy giụa trong tuyệt vọng.
Bạn khẽ liếc mắt nhìn sang Vệ Kỳ Độ: "Hội trưởng à, nếu như bên phía quân khu chính thức đặc cách trao biên chế quân đội cho tôi, thì tôi được tính là quân nhân chính quy rồi đúng không?"
Vệ Kỳ Độ "ừm" một tiếng dứt khoát: "Đương nhiên rồi, cấp hàm khởi điểm ít nhất cũng là Thiếu tá quân đội."
Bạn quay đầu lại nhìn Trịnh Bác Học, gằn giọng: "Hành vi phỉ báng, bôi nhọ thanh danh của quân nhân đang tại ngũ, mức án sẽ được nâng lên thành hai năm tù giam! Anh hoàn toàn có thể mang theo nỗi ân hận tột cùng này bước chân vào nhà tù mà sám hối dần đi!"
"Thế nhưng tôi đây vốn là người có lòng từ bi, tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng, một cơ hội duy nhất để anh chuộc lại lỗi lầm của mình." Bạn bình thản cất lời, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh hoàng kim rực rỡ trên nền gương mặt trắng bệch thanh tú, đong đầy vẻ uy nghiêm: "Rốt cuộc là ai đã nói cho anh biết rằng tôi ăn cắp thành quả của tổ các người? Lại là ai đã đứng sau xúi giục, kích động các người làm ra cái trò hề lố bịch này? Khai thật ra ngay lập tức! Anh ghé sát vào chiếc micro kia gào to tên của kẻ đó lên hai lần, thì tôi sẽ miễn cưỡng giơ cao đánh khẽ tha cho anh một con đường sống."
"Được rồi đấy, mau quay lại đây đi nào." Vệ Kỳ Độ bỗng vươn tay túm lấy ống tay áo blouse của bạn kéo kéo nhẹ, hạ thấp giọng thì thầm: "Cô không tự nhận ra là bản thân đang ban phát phần thưởng ngọt ngào cho hắn ta đấy à?! Tóc của cô rủ xuống tận vai hắn, chân cô thì giẫm ngay giữa hai chân hắn, mặt cái thằng nhãi đó đang sướng đến mức đỏ bừng cả lên rồi kìa!"
Bạn: "..."
Bạn: "Cái đồ bẩn thỉu đê tiện!"
Bạn lập tức buông phắt bàn tay ra như chạm phải đồ dơ bẩn.
Trịnh Bác Học thở hổn hển từng ngụm lớn "hộc, hộc", rồi sau đó cuống cuồng vắt chân lên cổ lao như điên về phía bục phát biểu, chộp lấy chiếc micro gào thét thất thanh: "Là Nhược Chỉ! Còn có cả Giáo sư Raphael nữa! Chính Nhược Chỉ đã khẳng định chắc nịch rằng cho dù năng lực của bạn học Lục Nhất có xuất chúng đến đâu đi chăng nữa, thì cũng tuyệt đối không thể nào chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi có thể hoàn thành xong thí nghiệm được, chắc chắn là đã lén lút ăn cắp thành quả nghiên cứu của tổ chúng tôi!"
"Trịnh Bác Học —!!" Giữa đám đông khán giả bên dưới bỗng vang lên một tiếng kinh hô thất thanh đầy hoảng loạn, người vừa hét lên đó không ai khác chính là Nhược Chỉ!
"Đúng thế! Chính là Nhược Chỉ đã xúi giục! Nhược Chỉ còn nói Giáo sư Raphael sẽ đứng ra bảo kê chống lưng cho tất cả chúng tôi!"
"Chính là hắn ta! Nếu không phải do hắn ta xúi bẩy thì tiểu tổ chúng tôi đâu đến mức phải làm ra cái trò này!"
"Cảm ơn nhé, nhân chứng vật chứng đã đầy đủ cả rồi." Phía bên ngoài cánh cửa lễ đường lúc này đã vang lên những tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, dồn dập. Bạn cầm chiếc cà vạt vừa chạm vào người Trịnh Bác Học ném trả lại vào tay Vệ Kỳ Độ, rồi đón lấy cuốn sổ nhật ký thí nghiệm từ tay hắn.
Đôi mắt đào hoa của Vệ Kỳ Độ cau lại: "... Tôi cũng thấy ghê tởm bẩn thỉu lắm đấy nhé!"
Hắn dứt khoát vung tay ném thẳng chiếc cà vạt đắt tiền vào thùng rác bên cạnh.
Bạn căn bản chẳng buồn bận tâm tới Vệ Kỳ Độ, chỉ lặng lẽ đứng nhìn cảnh tượng bảy người nhóm Trịnh Bác Học đang gào mồm chửi bới, cắn xé lẫn nhau với Nhược Chỉ qua làn sóng âm thanh. Sau đó bạn thong thả bước xuống bục diễn thuyết, liếc mắt nhìn qua Giáo sư Raphael lúc này vẫn đang cố gắng tỏ ra bình thản đứng ngoài cuộc — đám giáo sư đồng nghiệp xung quanh đã tự động dạt ra xa, giữ một khoảng cách vô cùng an toàn với ông ta.
Bạn thu hồi ánh mắt lại, quay sang nhìn Giáo sư Johan: "Thưa thầy, chuyện này..."
Giáo sư Johan nghiêm nghị dõng dạc: "Nhà trường chúng tôi nhất định sẽ lập tức thành lập một tiểu tổ điều tra đặc biệt để làm rõ trắng đen!"
"... Bạn học Lục Nhất à, chuyện này chắc chắn bên trong có sự hiểu lầm gì đó thôi, thầy thực sự không ngờ đứa cháu ruột này của thầy lại có thể hồ đồ làm ra cái chuyện dại dột đến mức này." Giáo sư Raphael nặn ra một nụ cười gượng gạo bước tới phân trần. Bạn nhận ra ngay đây chính là vị giáo sư năm xưa từng khăng khăng bắt ép bạn phải thi lại cho bằng được.
Bạn: "..."
Cây không cần vỏ thì chắc chắn phải chết, người mà không biết xấu hổ thì... quả nhiên là thiên hạ vô địch!
Bạn thầm cảm thán trong lòng.
"Thầy biết, đây là một lời thỉnh cầu có phần quá đáng, nhưng dù sao đi nữa nó cũng là đứa cháu ruột duy nhất của thầy..." Raphael toan tiếp tục mở lời xin xỏ bao che.
"Raphael!" Giáo sư Johan gầm lên một tiếng cắt ngang.
Giáo sư Phù Linh San cau chặt mày lại đầy vẻ khinh bỉ: "Raphael à, con cháu trong nhà làm sai thì bắt buộc phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật và nội quy nhà trường! Ông dạy dỗ và nuông chiều con cháu cái kiểu vô pháp vô thiên như thế này đấy à?"
Bà quay sang nhìn bạn, dịu giọng nói: "Rất hy vọng sự cố đáng tiếc này sẽ không làm ảnh hưởng tới niềm đam mê nhiệt huyết của bạn học Lục Nhất đối với lĩnh vực cơ giáp sinh học nhé."
Chiếc ghế Thiếu tá quân đội đã chính thức được đặt sẵn một chỗ cho bạn. Vài vị giáo sư uy tín đồng loạt khẽ cúi người chào bạn. Giáo sư Raphael đưa ánh mắt âm u, độc địa như loài rắn độc trừng trừng nhìn bạn, bạn điềm tĩnh dõi mắt nhìn theo bóng lưng ông ta rời đi, nơi đáy mắt ông ta đang hừng hực bốc cháy ngọn lửa đố kỵ và căm thù ngút trời.
Thế nhưng bạn căn bản chẳng thèm để tâm bận lòng.
***
[Bạn không hề có ý định buông tha cho Nhược Chỉ, và lại càng không bao giờ tha thứ cho kẻ đứng sau chống lưng là Giáo sư Raphael.]
[Bạn chính thức nộp lên toàn bộ cuốn sổ tay nhật ký thí nghiệm hoàn chỉnh.]
[Bạn đạt được Thành tựu cuộc đời: Thiếu tá Quân đội.]
[Hệ thống đang tiến hành đánh giá quy mô tầm vóc của Thành tựu...]
[Đánh giá quy mô: Mức Trung - Tiểu; bạn nhận được 5 điểm Thuộc tính tự do.]
[Bạn nhận được Danh hiệu đặc biệt x1: "Thiếu tá".]
[Nhược Chỉ cùng toàn bộ các thành viên liên quan trong Tiểu tổ Thí nghiệm Finril chính thức bị tòa án tuyên án phạt tù giam; Giáo sư Raphael bị tước bỏ vĩnh viễn học hàm giáo sư và chức vụ giảng dạy tại học viện.]
[Thanh danh và uy tín của bạn trong toàn thể đế quốc tăng vọt lên một tầm cao mới!]
***
[Tinh lịch năm 5041 / 17,5 tuổi. Vào đúng cái ngày nhận được tin tức đám người kia chính thức bước chân vào cánh cửa nhà tù, bạn nhận được một bức thư mời vô cùng trang trọng.]
***
"Bạn học Lục Nhất thân mến, nếu như cô đồng ý tiếp nhận lời mời gia nhập Phòng thí nghiệm Siren của chúng tôi, thì những rắc rối ràng buộc bên phía quân khu kia, gia tộc chúng tôi hoàn toàn có đủ năng lực để đứng ra giải quyết êm đẹp thay cho cô." Một người đàn ông lớn tuổi mang phong thái của một quản gia quý tộc cung kính cất lời.
Ông ta trân trọng dâng bức thư mời mạ vàng lên trước mặt bạn: "Nếu như cô không tiện gặp mặt riêng tư với Gia chủ tôn kính của chúng tôi, cô hoàn toàn có thể tới tham dự buổi dạ tiệc long trọng lần này."
"Phòng thí nghiệm Siren luôn dang rộng cánh tay nồng nhiệt chào đón sự gia nhập của cô."
"Tài năng thiên bẩm xuất chúng của cô đáng lý ra phải được tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực sinh vật học, chứ không phải bị chôn vùi trong những cỗ máy cơ giáp thô kệch kia."
***
[Bạn nhận được một bức thư mời tham dự buổi lễ xem lễ trang trọng, tha thiết kính mời bạn tới tham dự Đêm Tiệc Đính Hôn long trọng giữa Hoàng thái tử Bùi Cái và Brian Skoglund.]
***
Cùng lúc đó, chiếc quang não của bạn bỗng vang lên tiếng chuông thông báo:
[Bạn nhận được một bức thư mời tham dự buổi lễ xem lễ trang trọng, tha thiết kính mời bạn tới tham dự Đêm Tiệc Đính Hôn long trọng giữa Hoàng thái tử Bùi Cái và Brian Skoglund.]
— Lời mời này được gửi tới từ Bộ Tư lệnh Quân khu!
***
[Bạn quyết định tạm thời sử dụng kế hoãn binh.] [Phía đối phương cũng không hề tỏ ra sốt ruột thúc ép.]
["Rất mong mỏi sớm nhận được hồi âm tốt lành từ cô."]
→ [Đi tới Bệnh viện].
[Bạn di chuyển tới Bệnh viện Trung tâm để kiểm tra lại thể trạng.] [Bạn tình cờ chạm mặt Mạc Tùy.]
[Bạn tình cờ chạm mặt Vệ Kỳ Độ.]
[Bạn tình cờ chạm mặt Millicent Ivanov.]
[Bạn nhận được một dòng tin nhắn khẩn cấp gửi tới từ Hoàng thái tử Bùi Cái, xin vui lòng chú ý kiểm tra quang não!]
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.