Xuyên Nhanh: Nam Thần Sinh Con Cho Ta › Chương 14
Chương 14: Cứu Mạng Tiểu Thiếu Gia, Con Đường Nghiên Cứu Mới
Chương 14· 10.675 từMiễn phí
Chương 14: Cứu Mạng Tiểu Thiếu Gia, Con Đường Nghiên Cứu Mới
[ Chiếc xe buýt công cộng được hệ thống trí tuệ nhân tạo tiếp quản toàn bộ hành trình vận hành vốn chẳng thể nào linh hoạt, khéo léo biết tùy cơ ứng biến như con người thật. Nó máy móc, cứng nhắc và răm rắp tuân thủ quy tắc đến từng giây. Thậm chí so với AI của thời đại năm 2027 còn thiếu đi cảm giác hơi thở của một sinh vật sống. ]
[ Khoảnh khắc bạn vừa bước chân lên xe, bên tai liền dội vào giọng nói máy móc vô cảm đang phát thanh thông báo tên của trạm dừng kế tiếp. ]
[ Cửa xe lạnh lùng khép chặt lại. ]
"Lục Nhất! Tao không có bảo bọn họ đuổi học mày đâu! Không phải tao bảo bọn họ đuổi học mày đâu đấy nhé!"
[ Khoảng cách chỉ cách nhau có vài bước chân ngắn ngủi, nếu là một bác tài xế bằng xương bằng thịt thì chắc chắn sẽ nhấn phanh dừng xe lại và mở cửa ra. ]
[ Thế nhưng trí tuệ nhân tạo thì tuyệt đối không. ]
[ Bạn trơ mắt nhìn Brian Skoglund bị nhốt chặt ở bên ngoài cánh cửa kính. ]
[ Khả năng cách âm của chiếc xe buýt này cực kỳ hoàn hảo, bên trong khoang xe đóng kín đang phả ra làn gió điều hòa duy trì nhiệt độ ổn định dễ chịu, bạn căn bản không tài nào nghe thấy Brian Skoglund ở bên ngoài đang gào thét những lời gì. ]
[ Hệ thống đang tiến hành kiểm tra xem trình độ tích lũy tri thức "Đọc khẩu hình miệng" của bạn có đạt tiêu chuẩn hay không…… ]
[ Kiểm tra hoàn tất. ]
[ Trình độ tích lũy tri thức "Đọc khẩu hình miệng" của bạn là: 0 tròn trĩnh. ]
[ Bạn chỉ có thể nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của Brian Skoglund cứ không ngừng đóng mở liên hồi, chứ hoàn toàn mù tịt về việc cậu ta cụ thể đang gào thét cái gì. Cách một lớp kính xe dày cộp, cảnh tượng ấy trông chẳng khác nào một vở kịch câm không tiếng động đang được diễn xuất trước mắt bạn. ]
[ Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh biếc như ngọc bích, tỏa sáng lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời chói chang. ]
[ Trong lòng bạn bất giác dâng lên một nỗi lo âu mơ hồ. ]
Cậu nhóc này sẽ không dại dột đuổi theo xe đấy chứ? Hay là cậu ta định đón chuyến xe buýt kế tiếp để đuổi theo bạn cho bằng được?
Bạn: ……
Chuyện này cậu ta đã kịp báo cáo xin phép người giám hộ trong nhà chưa vậy? Khẳng định là chưa rồi.
Rốt cuộc thì cậu ta chạy thục mạng đuổi theo bạn để làm cái trò gì cơ chứ?
Tính khí của Brian Skoglund tệ hại đến mức nào thì ai có mắt cũng đều tự thấy rõ mười mươi: Cậu ta dám đá cả quản gia trong nhà, nhục mạ cô bạn tóc đen bàn trên, lại còn dám giật tóc bạn, vậy mà bây giờ lại chịu hạ mình chạy theo chặn đầu xe buýt.
Huống chi ban nãy bạn còn vừa mới tặng cho cậu ta một cú đấm nện vỡ cả mũi.
……
Đám người xung quanh ra sức nịnh bợ, chiều chuộng vị tiểu thiếu gia này ra sao bạn đều đã tận mắt chứng kiến cả rồi.
Vậy mà cũng chẳng thấy vị thiếu gia ấy bố thí cho bọn họ lấy nửa nét mặt hòa nhã tử tế nào.
Đằng này bạn tặng cho cậu ta một cú đấm trời giáng, ngược lại lại nhận được sự đối đãi khác biệt khác người đến nhường này.
Bạn: ?
Cái này đúng thật là chuyện lạ đời mẹ nó gõ cửa nhà chuyện lạ đời, hoang đường đến tận cùng hang cùng ngõ hẻm rồi.
*
Thời điểm Brian Skoglund rời khỏi phòng học thực chất đã cận kề giờ tan trường, thế nên thoạt đầu chẳng có ai cảm thấy có điều gì bất thường cả. Mãi cho đến khi hồi chuông báo hiệu tiết học tiếp theo vang lên inh ỏi khắp trường mà bóng dáng của Brian Skoglund vẫn bặt vô âm tín chưa thấy quay lại lớp ——
Đội ngũ giáo viên của trường Vườn Địa Đàng mới hoảng hốt bừng tỉnh nhận ra sự việc: Tiểu thiếu gia của gia tộc Skoglund trốn học rồi!
Không đúng, chính xác hơn là mất tích ngay trong khuôn viên trường Vườn Địa Đàng!
Trong phút chốc, toàn bộ giáo viên của trường mầm non Vườn Địa Đàng đều lập tức hành động khẩn cấp.
Mọi tiết học trên lớp đều phải tạm dừng lại, chỉ để lại mỗi thầy chủ nhiệm khối tất bật đi tuần tra dọc theo các hành lang.
Lớp học không có người trông coi quản lý lập tức náo loạn như vỡ tổ, chẳng khác nào đám Alpha và Omega bước vào kỳ phát tình mẫn cảm, vừa ồn ào vừa nháo nhào tranh cãi. Mới ngày đầu khai giảng, ban đầu rất nhiều đứa trẻ con còn chưa kịp quen biết thân thiết với nhau, vậy mà giờ đây trải qua một chuỗi các sự kiện giật gân liên tiếp, chúng đã nhanh chóng bắt chuyện làm quen vô cùng rôm rả.
Trước đó, bởi vì cô bạn tóc đen cắt mái bằng bị Brian Skoglund đứng trước cửa lớn tiếng chửi mắng nhục mạ một trận tơi bời, nên rất nhiều đứa trẻ không dám cả gan bắt chuyện làm quen với cô bạn dưới mí mắt của Brian.
Nay Brian vừa rời đi một cái, lá gan của bọn chúng lập tức lớn hẳn lên.
Cô bạn tóc đen mái bằng trông ôn tồn, dịu dàng nhã nhặn như thế, nhìn qua là biết cực kỳ dễ gần và dễ nói chuyện rồi!
Hơn nữa, người nắm rõ tường tận mọi ngóc ngách sự tình lúc này chắc chắn chỉ có thể là cậu ấy mà thôi.
Trí tò mò của con nít có thể vượt qua mọi rào cản sợ hãi.
"Tớ tên là Aurora, cậu ——"
"Tạ Nhượng · Skoglund, tên của tớ."
Tạ Nhượng khẽ nở một nụ cười hòa nhã.
Mấy đứa trẻ con vây quanh xì xào bàn tán: "Ơ kìa, sao cậu cũng mang họ Skoglund thế nhỉ…… Ách! Hình như hỏi thế này hơi bất lịch sự thì phải, xin lỗi cậu nhé, Tạ Nhượng!"
Tạ Nhượng tỏ ra vô cùng dễ tính và rộng lượng: "Không sao đâu, tớ không để bụng chuyện đó đâu mà."
"Vậy Tạ Nhượng này, tụi tớ hỏi cậu một chút nhé, cậu có biết rốt cuộc giữa Lục Nhất và Brian Skoglund đã xảy ra chuyện gì không?" Rất nhiều đứa trẻ con đến tận giờ phút này vẫn còn đang mù tịt chưa hiểu rõ ngọn nguồn đầu đuôi tai nheo. Những chuyện liên quan đến gia tộc quyền thế Skoglund, nhà trường tuyệt đối không bao giờ dám công khai kể cho chúng nghe.
Mà dẫu chúng có chạy về nhà gặng hỏi ba mẹ mình thì chắc chắn cũng chẳng moi ra được câu trả lời nào.
Thế nên chi bằng cứ trực tiếp túm lấy người bạn cùng lớp ngồi ngay cạnh để hỏi cho nhanh.
Đầu óc đứa nào đứa nấy đều ong ong mờ mịt, chúng chỉ nhớ mang máng là bản thân đang ngồi học bài vô cùng nghiêm túc, đứa thì lén lút chuyền mảnh giấy nhỏ, đứa thì cắm cúi đọc sách, đứa thì chăm chỉ làm bài tập. Đột nhiên một tiếng "rầm", Lục Nhất bỗng đứng phắt dậy vung tay nện thẳng một cú vào giữa sống mũi của Brian Skoglund.
Sau đó thì cả Lục Nhất lẫn Brian đều biến mất tăm mất tích.
Rồi một lát sau thì Brian quay trở lại lớp học.
Thế nhưng cô bạn Lục Nhất có dung mạo xinh đẹp lung linh như một con búp bê thủy tinh tinh xảo thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Tạ Nhượng thoáng rơi vào trầm tư suy nghĩ trong chốc lát.
Cậu ta cúi gằm đầu xuống, mái tóc ngắn màu đen rủ ngang vai khéo léo che khuất toàn bộ biểu cảm thần sắc trên khuôn mặt.
Chẳng ai có thể nhìn thấu được cảm xúc thật sự nơi đáy mắt cậu ta.
Cậu ta cất giọng nhỏ nhẹ: "Lục Nhất trông đâu giống kiểu người sẽ vô duyên vô cớ nổi giận đùng đùng đâu, chắc chắn là do Brian đã làm sai điều gì đó rồi. Chiếu theo những gì tớ hiểu về tính nết của Brian thì là vậy…… À thôi, tớ lỡ lời nhiều chuyện rồi, cụ thể sự tình ra sao bản thân tớ cũng không nắm rõ, tớ chỉ đang dựa vào những trải nghiệm của chính mình để phỏng đoán mà thôi."
Cảnh tượng Tạ Nhượng bị Brian đứng ngay trước cửa lớp mắng chửi té tát xối xả vào mặt lúc sáng vẫn còn in hằn mồn một trong tâm trí của đám bạn cùng lớp.
Mặc dù Tạ Nhượng đã khéo léo chêm thêm một câu thanh minh miễn trừ trách nhiệm, thế nhưng gần như toàn bộ lũ trẻ con đều đã hoàn toàn gật gù đồng tình với phỏng đoán của cậu ta.
Bọn chúng thi nhau gật đầu lia lịa, sốt ruột gặng hỏi tiếp: "Sau đó thì sao nữa, sau đó thế nào hả Tạ Nhượng?"
"…… Sau đó thì, thiếu gia Brian liền ra lệnh cho người ta tống cổ đuổi học Lục Nhất luôn rồi." Tạ Nhượng làm ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và tiếc thương, ân cần dặn dò: "Các cậu sau này nếu có tiếp xúc qua lại với cậu ấy thì cũng phải hết sức cẩn thận đấy nhé."
Mấy đứa nhóc con vừa mới ban nãy còn chí choé tranh giành ranh giới vĩ tuyến 38 trên mặt bàn học liền sợ hãi kêu lên: "Hả?! Chỉ vì một chút mâu thuẫn cãi cọ cỏn con thế thôi mà đã bị đuổi học luôn rồi á?! Đáng sợ quá đi mất!"
"Thế thì từ nay về sau tụi mình tốt nhất nên tránh thật xa thiếu gia Brian ra cho lành. Nếu như tớ mà bị trường đuổi học thì thể nào mẹ Alpha với ba Omega ở nhà cũng sẽ đánh cho mông tớ nát bấy ra mất —— bọn họ mà ra tay đánh đòn thì đau thấu trời xanh luôn đấy!"
"Đúng vậy đúng vậy, sau này tụi mình nhất định phải cẩn thận dè chừng mới được."
"Cậu giỏi thật đấy…… Tạ Nhượng thế mà lại có thể chịu đựng sống sót dưới trướng của thiếu gia Brian suốt ngần ấy thời gian dài……"
Tạ Nhượng chỉ khẽ mỉm cười nhạt, không nói thêm lời nào nữa.
"Tạ Nhượng —— mau lên văn phòng hiệu trưởng một chuyến!" Vị giáo viên đi tuần ngoài hành lang gõ cộc cộc vào cửa lớp, ra hiệu bảo Tạ Nhượng bước ra ngoài.
Tạ Nhượng thong thả, chậm rãi đứng dậy bước đi.
Văn phòng hiệu trưởng từ sớm đã được dọn dẹp sạch sẽ không một bóng người ngoài. Thầy hiệu trưởng trông thấy cậu ta bước vào liền cùng các giáo viên khác khẽ gật đầu chào, sau đó run rẩy đưa chiếc ống nghe điện thoại trong tay cho Tạ Nhượng. Tạ Nhượng mỉm cười đón lấy.
Cậu ta vô cùng tận hưởng cảm giác được mọi người xung quanh cung kính, nể sợ, cho đến khi một giọng nói hung bạo, gắt gỏng vang lên từ đầu dây bên kia:
"Tạ Nhượng · Skoglund! Tao chẳng phải đã dặn mày là phải trông chừng thằng ranh Brian cho cẩn thận rồi hay sao?!"
"…… Cha dượng." Nụ cười đoan trang trên môi Tạ Nhượng trong khoảnh khắc bỗng cứng đờ lại. Cậu ta biết rõ tâm trạng của người bên kia đầu dây lúc này đang cực kỳ tồi tệ, thế nhưng không ngờ đối phương lại chẳng thèm nể nang mặt mũi, ngay trước mặt các giáo viên khác còn chưa kịp rút lui hết đã thẳng thừng buông lời quát mắng sỉ vả cậu ta như vậy.
Thế nhưng cậu ta vẫn cố gắng duy trì thái độ lễ phép, nhã nhặn: "Các thầy cô…… Mọi người có thể tạm thời lánh mặt một lát được không ạ?"
Mấy vị giáo viên trong phòng lúc này chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh để bay biến ra khỏi đây cho thật nhanh.
Nghe thấy Tạ Nhượng mở lời giải vây như vậy, bọn họ liền vội vã đùn đẩy nhau bước ra ngoài cửa.
Nào ngờ giọng nói ở đầu dây bên kia bỗng bật ra một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai, khinh bỉ: "Mày đừng có mở mồm gọi tao là cha dượng! Tao từ tám đời trước đã cắt đứt sạch sẽ mọi quan hệ với cái gia tộc Skoglund chết giẫm của chúng mày rồi!"
"Làm sao, cái mớ chuyện thối tha bẩn thỉu của nhà Skoglund chúng mày dám làm mà lại không dám cho người ngoài nghe thấy à? Giờ này mà cũng bày đặt biết xấu hổ nhục nhã cơ đấy?!"
Các giáo viên đưa mắt nhìn nhau đầy bối rối, nhất thời không biết bản thân nên bước tiếp ra ngoài hay là nên đứng chôn chân lại chỗ cũ.
"Thôi đi, muốn cút thì cút cho thật nhanh lên, mau đi mà tìm cái thằng ranh Brian về đây! Cút mau để khỏi phải nghe thấy những thứ không nên nghe, kẻo đến cái mạng quèn cũng chẳng giữ nổi đâu!" Giọng nói kia dần trở nên lạnh nhạt, khinh miệt và mất hết kiên nhẫn. Đám giáo viên như trút được một gánh nặng ngàn cân, vắt chân lên cổ lủi nhanh như một làn khói.
Vừa quay đầu nhìn lại, bọn họ mới kinh hãi nhận ra thầy hiệu trưởng hóa ra còn chuồn êm từ sớm và chạy nhanh hơn cả bọn họ nữa!
*
"Này, cậu bảo xem cái gia tộc Skoglund rốt cuộc là có nội tình phức tạp thế nào vậy nhỉ, người ở đầu dây bên kia rốt cuộc là nhân vật ghê gớm phương nào thế……?" Sau khi đã rời khỏi văn phòng hiệu trưởng một đoạn khá xa, giáo viên A mới hạ thấp giọng tò mò thì thầm hỏi giáo viên B bên cạnh.
Giáo viên B vốn nắm được đôi chút tin tức thâm cung bí sử, liền vẫy vẫy tay ra hiệu cho đồng nghiệp ghé sát tai lại: "Hạ Lan Nhân, cậu có biết cái tên này không?"
"Chính là…… nhân vật thuộc gia tộc Atlantis lẫy lừng kia sao…?! Thảo nào tính khí lại hung bạo, điên cuồng đến mức độ ấy!"
Giáo viên C cũng chen ngang vào nhập cuộc bàn tán: "Đích thị chính là gia tộc Atlantis hiển hách đó đấy."
"Chẳng phải từng lên cả trang nhất các mặt báo lớn hay sao? Thậm chí còn có người ghi danh Hạ Lan Nhân · Atlantis vào cuốn biên niên sử phong trào phản kháng của Omega nữa cơ mà."
"Hạ Lan Nhân · Atlantis từng liên hôn chính trị với gia tộc Skoglund, thế nhưng lại kiên quyết từ chối không cho tin tức tố của đối phương xâm nhập vào tuyến thể của mình, về sau hai bên hòa bình ly hôn. Vì quá mức căm ghét và bất mãn với thân thể Omega yếu đuối của chính mình, người đó đã tự tay cầm dao muốn khoét bỏ hoàn toàn tuyến thể sau gáy vứt đi! Mặc dù sau đó được cấp cứu kịp thời, bảo toàn thành công các chức năng sinh học cơ bản của tuyến thể, thế nhưng vẫn để lại vô số di chứng nghiêm trọng. Nghe đồn tính khí cáu bẳn, bạo ngược thất thường hiện tại chính là một trong những di chứng nặng nề do vụ việc năm xưa để lại đấy……"
"Tốt nhất là đừng bao giờ dại dột chọc vào kẻ điên, tuyệt đối đừng chọc vào." Giáo viên B hạ giọng cảnh báo.
*
Tạ Nhượng nâng chiếc ống nghe của Hạ Lan Nhân lên áp vào tai: "…… Ngài Atlantis, kỳ mẫn cảm của ngài……"
"Câm mồm lại cho tao! Tao sớm muộn gì cũng sẽ tự tay khoét phăng cái tuyến thể rách nát này ra ngoài vứt đi!" Những tiếng thở dốc gầm gừ đau đớn không ngừng truyền qua ống nghe, Hạ Lan Nhân nghiến răng nghiến lợi tiếp tục cuộc đàm thoại: "Thằng ranh Brian phế vật kia, giọt máu của tao cớ sao lại có thể biến thành một thứ vô dụng phế phẩm đến nhường ấy chứ! Tất cả là do cái bộ gien rác rưởi của cái nhà Skoglund chúng mày di truyền sang!"
"…… Gia chủ đại nhân hẳn là sẽ rất sẵn lòng tiến hành trấn an tin tức tố cơ bản để xoa dịu ngài."
"Mày còn dám cả gan nhắc tới tên của hắn trước mặt tao nữa à?!"
Tạ Nhượng khẽ rũ mi mắt xuống đầy vẻ cam chịu: "Tôi xin lỗi."
"Nói mau đi, rốt cuộc thì thằng Brian đã làm ra cái trò hề gì, tao muốn mày phải thuật lại đầu đuôi mọi chuyện thật tường tận cho tao nghe." Sau cơn bùng phát dữ dội nhất, giọng điệu của Hạ Lan Nhân dường như đã lấy lại được đôi chút bình tĩnh, gằn từng chữ đầy nhẫn nhịn.
"……"
"Đại khái sự tình là như vậy đấy ạ, chắc là cậu ấy lại tìm góc nào đó để xả cơn giận dỗi rồi."
Cuộc gọi bị dập tắt phụt một tiếng, Tạ Nhượng mới thở dài một hơi thật sâu như vừa thoát khỏi cửa tử.
*
Hạ Lan Nhân · Atlantis dùng sức ném mạnh chiếc vòng quang não trên tay xuống sàn nhà vỡ toang, lồng ngực phập phồng kịch liệt theo từng cơn thở dốc.
Đám người hầu xung quanh hốt hoảng vội vã quỳ xuống thu dọn mảnh vỡ tàn cuộc.
Bàn tay thon dài của hắn siết chặt lấy mái tóc dài màu bạch kim mềm mượt như lụa, nơi đuôi mắt hẹp dài đầy vẻ quyến rũ chết người khẽ nhếch lên cao:
"Hừ…… Cái thứ con hoang ranh mãnh của nhà Skoglund, lại bắt đầu giở trò tính kế người khác sau lưng rồi. Thật sự coi tao là một kẻ mù lòa câm điếc chắc!"
Tấm thảm nhung đỏ thẫm, bộ áo ngủ lụa đen huyền bí, ly rượu vang đặt cạnh tay bị hất đổ văng tung tóe, chất lỏng đỏ tươi nhuộm đẫm một mảng lớn chiếc chăn lông trên ghế sô pha. Thần sắc của Hạ Lan Nhân lúc này vô cùng u ám, toát ra một thứ cuồng loạn đầy nguy hiểm.
Viên quản gia mặc áo bành tô kính cẩn cúi rạp người: "Thưa đại nhân, chúng ta có cần phái người giám sát chặt chẽ cậu ta không ạ?"
Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm phần tóc mái của Hạ Lan Nhân, hắn thở hắt ra: "Giám sát nó làm gì? Hoàn toàn không cần thiết."
"Nhưng ngược lại, cái đứa trẻ tên Lục Nhất này……"
Hạ Lan Nhân vừa thở dốc vừa lật giở xấp tài liệu vừa mới được điều tra gửi tới tay.
Có thể từ một nơi rách nát như khu hạ thành, một mạch thi đỗ thủ khoa vào trường mầm non quý tộc Vườn Địa Đàng sao?
Làm sao một đứa trẻ bình thường có thể làm được điều phi thường ấy chứ?
Hạ Lan Nhân sinh ra đã đứng ở trên đỉnh cao danh vọng, gia tộc Atlantis sở hữu khối tài sản khổng lồ không đếm xuể. Thuở ấu thơ, cha mẹ Alpha và Omega của hắn đều là tộc trưởng quyền uy, các trưởng lão trong dòng tộc chẳng ai dám hó hé nửa lời, mức độ nuông chiều cưng nịnh mà hắn được thụ hưởng ngày ấy tuyệt đối không hề thua kém Brian hiện giờ, thậm chí còn ngông cuồng vượt xa Brian bội phần.
Hắn đứng ở trên cao, tầm mắt nhìn xa trông rộng.
Kẻ từ nhỏ đã nắm giữ quyền lực tột đỉnh như Hạ Lan Nhân quá hiểu rõ khu hạ thành kia là một mảnh đất tồi tàn, dơ bẩn và hạ đẳng đến mức nào…… Một đứa trẻ từ khu hạ thành mà đòi thi đỗ vào Vườn Địa Đàng, chuyện đó trên lý thuyết căn bản là điều hoàn toàn bất khả thi.
Ngay cả cư dân chính gốc của khu Trung Tâm Thành còn phải trầy da tróc vảy mới chen chân nổi vào Vườn Địa Đàng, vậy mà một đứa nhóc sinh ra từ khu ổ chuột hạ thành như Lục Nhất…… Thế mà lại có thể thi đỗ với điểm số thủ khoa……
Hắn trầm ngâm suy nghĩ, ngón tay siết chặt lấy một góc mép của tập tài liệu.
Cơn đau buốt nhói bất thình lình ập đến khiến sự kiên nhẫn còn sót lại trong hắn tan biến sạch trơn.
Càng cố gắng vắt óc suy nghĩ thì cơn đau đầu lại càng dữ dội như búa bổ.
Chắc chắn là do chất lượng gien của thế hệ sau ngày càng thoái hóa đi xuống, bằng không làm sao một kẻ như Lục Nhất có thể chen chân bước vào đây cho được.
Lùi một vạn bước mà nói, "…… Dù sao cũng đã bị tao thẳng tay đánh văng ngược trở về khu hạ thành rồi, phỏng chừng một con rệp nhỏ bé cũng chẳng thể nào lật tung lên được con sóng gió gì lớn lao đâu."
Kể từ ngày tuyến thể bị phẫu thuật cấy ghép trở lại, những di chứng đau đớn khôn nguôi vẫn không ngừng giày vò, hành hạ thể xác hắn ngày đêm. Cứ mỗi lần bước vào kỳ mẫn cảm, từng cơn đau buốt nhức nhối lại cuồn cuộn dâng lên từ phía sau sống lưng, lan tỏa dọc theo sau gáy rồi xộc thẳng lên tận đỉnh đầu. Hạ Lan Nhân bực bội, phát điên hất văng cả tập hồ sơ tài liệu ra xa.
Viên quản gia khẽ lên tiếng nhắc nhở: "Thưa đại nhân, tập hồ sơ kẹp ở phía dưới chính là báo cáo tiến độ của phòng thí nghiệm Siren……"
"Mày tưởng tao không biết chắc?! Tao đã xem qua từ sớm rồi! Đã bao nhiêu ngày trôi qua không thèm ngó ngàng tới việc thử nghiệm —— rốt cuộc thì đến bao giờ đám vô dụng đó mới có thể nghiên cứu phát chế ra loại thuốc chuyển đổi giới tính hả?!"
Hạ Lan Nhân gầm thét dữ dội trong cơn thịnh nộ: "Đòi tiền tao rót tiền, đòi người tao cấp người! Phòng thí nghiệm tao đã đứng ra mở cho chúng nó bao nhiêu cái rồi hả?! Tiền đầu tư tao đổ vào đó đã lên tới hàng mấy trăm triệu tinh tệ rồi! Vậy mà một lọ thuốc chuyển đổi giới tính cũng không nghiên cứu ra hồn, hay cho là nghiên cứu ra một loại thuốc ức chế tạm thời có thể dùng được đi xem nào! Nếu như chúng nó nghiên cứu ra được thì tao có phát điên lên vì đau đớn như thế này không?!"
Hắn tiện tay vớ lấy chiếc ly thủy tinh còn đọng chút đáy rượu vang dưới sàn ném mạnh, một tiếng "choảng" vang lên chói tai, chiếc ly vỡ tan tành thành trăm mảnh vụn.
Hạ Lan Nhân như kẻ mất hết tri giác, cứ thế để đôi chân trần giẫm đạp thẳng lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn, máu tươi tuôn chảy đầm đìa trên sàn nhà, thế nhưng hắn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, tùy tiện vung chân đá phăng những mảnh vỡ vương vãi dưới chân ra xa. Cơn đau đớn thể xác ấy dẫu có nhức nhối đến đâu cũng chẳng thể nào sánh bằng một phần vạn cơn đau buốt xé toạc các dây thần kinh trong não bộ của hắn lúc này.
"Năm xưa tao đã phải cướp đoạt bao nhiêu nhân tài từ các phòng thí nghiệm hàng đầu khác mới dựng nên được cái Siren này cơ chứ?!"
"Chẳng phải toàn là đám tiến sĩ, nhân tài sinh vật học tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng bậc nhất hay sao?! Toàn một lũ phế vật! Phế vật, một lũ ăn hại vô dụng!"
"Thế mà cũng dám tự xưng là thiên tài à? Đích thị là một lũ thiên tài khốn nạn bịp bợm!"
*
[ Để tránh chuốc thêm nhiều rắc rối phiền toái không đáng có, bạn quyết định đón một tuyến xe buýt chạy vòng ở trạm kế bên. ]
[ Thật cảm tạ hệ thống chỉ dẫn giao thông vô cùng tiện lợi của khu Trung Tâm Thành, chuyến xe buýt chạy vòng ở trạm bên cạnh xuất bến sớm hơn chuyến xe ở cổng trường Vườn Địa Đàng những mười phút đồng hồ, mười phút quý giá này thừa sức để bạn đi đường vòng vượt lên trước. ]
[ Tin tốt là: Khi bạn quay trở lại trạm xe cũ, Brian Skoglund vẫn đang đứng chôn chân ở chỗ cũ. ][ Tin xấu là: Brian Skoglund lúc này đang khóc nấc lên từng hồi. ]
[ Cậu ta vừa khóc thút thít vừa lầm bầm chửi rủa điều gì đó, đúng lúc bạn vừa bước chân tới nơi thì cậu nhóc đang chuẩn bị quay đầu bỏ chạy trốn theo hướng ngược lại. ]
*
Bạn ngồi xổm bên bụi cây chăm chú quan sát Brian Skoglund suốt nửa ngày trời.
Thực ra ngay từ lúc vừa quay trở lại trạm xe, bạn đã nhìn thấy bóng dáng Brian Skoglund lảng vảng ở quanh đây rồi. Sau khi đã xác định chắc chắn rằng cậu ta sẽ không chạy thục mạng đuổi theo bạn nữa, bạn vốn dĩ chẳng muốn bận tâm đoái hoài gì đến cậu ta làm chi cho mệt xác.
Bạn liền rẽ sang một góc ngoặt khác, căn đúng góc khuất tầm nhìn của cậu ta để chạy tọt vào thư viện trung tâm mượn sách.
[ Xung quanh khu vực Trung Tâm Thành cái gì cũng có sẵn, nào là sân vận động thể thao hoành tráng, nào là thư viện hiện đại khổng lồ, toàn bộ mọi tiện ích xa hoa này thực chất đều được xây dựng vây quanh ngôi trường mầm non Vườn Địa Đàng danh giá. ][ Sau khi bước chân ra khỏi cổng trường Vườn Địa Đàng, trước khi cất bước tiến ra trạm xe buýt, bạn bỗng nảy ra một ý định táo bạo trong đầu: Lập tức tận dụng chiếc thẻ học sinh Vườn Địa Đàng vẫn còn nguyên giá trị sử dụng của mình để ghé vào thư viện gần đó mượn vài cuốn sách quý. ]
[ Chỉ cần sở hữu thẻ học sinh của trường mầm non Vườn Địa Đàng, người dùng sẽ được quyền mượn đọc sách hoàn toàn miễn phí trong suốt thời hạn 20 năm ròng rã! ]
Chỉ mới là chiếc thẻ học sinh mầm non cỏn con thôi mà đã được cấp quyền miễn phí mượn sách tới tận 20 năm, nếu học lên các cấp học cao hơn nữa thì niên hạn ưu đãi chắc chắn sẽ còn tăng lên theo cấp số nhân.
Mọi nguồn tri thức tinh hoa của nhân loại dường như chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới một cách dễ dàng.
Bạn: ……
Mẹ kiếp, vậy thì những chuỗi ngày bạn phải còng lưng khổ sở đào bới từng trang sách rách nát ở khu hạ thành rốt cuộc tính là cái thá gì đây?!
Những mẩu báo cũ, cuốn sách nát mà bạn từng nâng niu lật giở bấy lâu nay tính là cái trò hề gì cơ chứ!
[ Khi còn ở khu hạ thành, cho dù bạn có khát khao tiếp cận nguồn tri thức đến nhường nào, bản thân vừa ham học hỏi lại vừa sở hữu một bộ não cực kỳ thông minh sáng láng, thì lượng tin tức ít ỏi bạn có thể chắt lọc ra từ những trang giấy rách nát ấy cũng chỉ là con số vô cùng ít ỏi, nghèo nàn. ][ Bạn lập tức nắm bắt lấy thời cơ ngàn năm có một này, tiến hành một cuộc càn quét quy mô lớn đối với thư viện Trung Tâm Thành. ]
[ Bạn đặc biệt chọn lọc những đầu sách chuyên sâu thuộc hai lĩnh vực Lịch sử và Sinh học để mượn về nghiên cứu. ]
[ Bạn gom sách chạm đúng mức hạn ngạch mượn tối đa cho phép của thẻ thư viện, nhằm bù đắp trọn vẹn những mảng tri thức còn khiếm khuyết của bản thân. ]
[ Tổng số sách bạn đã mượn thành công là: 30 cuốn. Trong đó bao gồm 10 cuốn sách Lịch sử chuyên sâu và 20 cuốn sách Sinh học học thuật. ]
[ Bạn ngồi trong thư viện tra cứu sơ lược một chút về bối cảnh lịch sử của thế giới này. ][ Hành tinh mà bạn đang sinh sống được gọi là Đế Đô Tinh, hay còn có tên gọi khác là Mẫu Tinh (Hành tinh mẹ). Toàn bộ những hành tinh lân cận khác phần lớn đều đã bị tàn phá, hoang phế sau những cuộc chiến tranh khốc liệt triền miên chống lại Trùng tộc. Các thế lực chính trị chủ chốt của nhân loại hiện tại được chia thành: Đế quốc theo thể chế quân chủ lập hiến, Liên minh cộng hòa, và Liên bang do cả Đế quốc lẫn Liên minh cùng phối hợp cai trị. Tên gọi chung của Đế quốc và Liên minh cũng thường được gọi tắt là Liên bang Nhân loại. ]
[ Tri thức về Lịch sử của bạn gia tăng vùn vụt ↑↑ ]
Kết quả là, để đề phòng mọi bất trắc ngoài ý muốn, sau khi men theo góc chết tầm nhìn của cậu ta bước ra ngoài kiểm tra một phen.
Bạn lại kinh ngạc phát hiện Brian Skoglund thế mà vẫn còn đang đứng chôn chân ở góc đường này.
Bạn: ?
Hai bên đường là những dải cây xanh mướt, chếch lên phía trước một đoạn là trạm dừng xe buýt, phía sau lưng là một con đường mòn nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho những đứa trẻ dưới năm tuổi lách mình chui qua. Phía sau con đường mòn ấy lại được ngăn cách bởi một hàng rào gỗ màu trắng mang phong cách điền viên nhỏ nhắn, và đằng sau hàng rào chính là một đại lộ thênh thang rộng lớn. Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao là một mạng lưới tuyến đường bay không trung chằng chịt, vô số những chiếc ô tô bay huyền phù cỡ nhỏ đang không ngừng lao vun vút trên mặt lộ và các làn đường trên không.
Lúc này, Brian Skoglund đang nhoài cả người bám chặt lấy thanh hàng rào gỗ kia.
Tư thế ấy thoạt nhìn vô cùng chênh vênh và nguy hiểm.
Dù sao thì sau này nếu có cơ hội, bạn chắc chắn vẫn phải tìm cách quay lại con đường trường mầm non quý tộc này, đến lúc đó cậu ta hiển nhiên vẫn sẽ là người bạn cùng bàn ngồi phía sau bạn mà thôi.
Bạn: ……
Thôi thì cứ nán lại đứng nhìn thêm vài cái xem sao.
Nơi đây vốn dĩ là một góc chết của hệ thống camera giám sát. Cậu nhóc lúc này đang loay hoay vắt óc tìm cách trèo qua cái hàng rào gỗ vốn chỉ cao ngang đầu gối của một người trưởng thành ——
Nhưng đối với chiều cao của một đứa bé ba bốn tuổi như cậu ta thì cái hàng rào ấy cũng cao gần xấp xỉ bằng cả người cậu ta rồi.
Trong lần dự đoán mô phỏng trước, bạn từng tình cờ nghe ngóng được tin tức về Brian Skoglund: Căn bản chẳng cần bạn phải nhọc công buông lời nguyền rủa làm gì, sau khi trưởng thành, giới tính phân hóa hoàn chỉnh của Brian Skoglund vốn dĩ cũng chính là một Omega!
Hiện tại trên người cậu ta dường như đã bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu xu hướng sẽ phân hóa thành Omega rồi đấy thôi.
Hở một chút là mít ướt khóc nhè, lại thêm cái tật bám vào thành lan can lắc lư loay hoay suốt nửa ngày trời, kết quả là đến một cái hàng rào gỗ thấp lè tè mà cũng chẳng tài nào trèo qua nổi.
……
Kỳ thực đến tận bây giờ bạn vẫn chưa thể hiểu nổi vì sao việc phân hóa thành Omega lại bị coi là một lời nguyền rủa độc ác đến thế.
Những lý do mà hệ thống đưa ra trước đó căn bản không đủ sức thuyết phục bạn.
Nếu bảo là do kỳ mẫn cảm phát tình thì Alpha trên thực tế cũng có kỳ mẫn cảm của riêng họ đấy thôi. Một số Alpha khi bước vào kỳ mẫn cảm còn phát điên điên khùng khùng chạy khắp nơi tìm người đập lộn, đập phá nhà cửa tan tành, sức sát thương và phá hoại so với một Omega yếu đuối còn hung hãn hơn gấp bội phần. Còn nếu bảo là do chức năng sinh con đẻ cái, thì ở thế giới năm 2027 thực sự sinh ra và nuôi dưỡng bạn, chuyện sinh con cũng đâu đến mức biến thành những thảm kịch bi đát như ở cái thế giới này.
Còn nếu bảo là do thể chất yếu ớt thì bạn với chỉ số Sức khỏe chạm đáy [1] điểm đây đã thèm mở mồm kêu ca câu nào chưa?
"Dựa vào cái gì mà tao không trèo qua được chứ, làm sao tao lại không thể trèo qua được cơ chứ……!" Brian Skoglund tỏ ra vô cùng bướng bỉnh và cố chấp, cậu ta vẫn không ngừng dùng hết sức bình sinh để leo trèo, dẫu cho đã thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần —— bạn thậm chí còn nghi ngờ chuyện trèo rào này đã biến thành một nỗi chấp niệm sâu sắc trong lòng cậu ta, con nít đứa nào cũng thế, tính khí rất dễ bướng bỉnh một đường gân —— dẫu cho có thất bại thảm hại bao nhiêu lần thì cậu ta vẫn cứ cắm đầu cắm cổ cố gắng leo lên.
Bạn lấy Brian Skoglund ra làm vật mẫu nghiên cứu sinh học.
Khoanh tay đứng quan sát cậu ta ròng rã suốt nửa tiếng đồng hồ.
Đúng vào lúc cậu ta lại một lần nữa vì không trèo nổi qua lan can mà bất lực ngồi thụp xuống thút thít khóc nhè.
Bạn khẽ đưa tay phủi phủi mấy cọng cỏ dại dính trên đầu gối, chuẩn bị cất bước rời đi —— dù sao nhìn thế nào thì mớ rắc rối này cũng chẳng thể nào đổ vấy lên đầu bạn được —— thì đột nhiên bên tai bỗng vang lên một tiếng còi xe inh ỏi chói óc! Bạn giật mình quay phắt đầu lại, vừa vặn trông thấy Brian Skoglund cuối cùng cũng lộn qua được bờ rào gỗ.
Mà đúng lúc ấy, một chiếc xe bay huyền phù tốc độ cao đang lao vun vút sắp sửa phóng qua đoạn hàng rào định mệnh này!
Bạn: !!!
Tình hình là thế này, chiếu theo cái nết tàn nhẫn thường thấy của cái tựa game này, bạn hoàn toàn không mảy may nghi ngờ rằng chiếc xe bay kia sẽ thẳng thừng nghiến nát bấy cơ thể của Brian Skoglund. Đến lúc đó cảnh tượng đập vào mắt bạn tuyệt đối không phải là một màn hình làm mờ mosaic nhẹ nhàng đâu.
Mà sẽ là một bãi chiến trường kinh hoàng gồm món trứng xào cà chua nát bấy, trộn lẫn với nước sốt cà chua đỏ lòm và sốt mayonnaise trắng nhờ nhợt nham nhở hầm lẫn vào nhau!
Đến lúc đó trên mặt đại lộ thênh thang kia chắc chắn sẽ xuất hiện một đống bầy nhầy kinh tởm không nỡ nhìn thẳng.
Bạn căn bản chẳng hề có đủ cái dung lượng tâm lý thép để đứng trơ mắt chứng kiến một hiện trường tai nạn giao thông đẫm máu tàn khốc đến mức ấy.
Càng không đến mức chỉ vì đứa nhóc con này từng giật tóc bạn vài cái mà đem lòng thù hận một đứa trẻ ranh còn chưa kịp lớn đến cái mức độ muốn nó phải bỏ mạng thê thảm như thế này.
Theo bản năng sinh tồn mách bảo, bạn lập tức bật nhảy vọt tới, vươn cánh tay túm chặt lấy phần gáy áo sau cổ của Brian Skoglund!
Brian Skoglund bị bạn dùng hết sức bình sinh túm ngược một cái kéo giật lùi cả người về phía sau.
Mái tóc đen của bạn tung bay xõa tung trong làn gió mạnh.
Bạn nhìn thấy trên gương mặt đầm đìa nước mắt đỏ bừng nhưng vẫn toát lên vẻ mềm mại tuyệt hảo của cậu ta, đôi con ngươi màu xanh nước biển biếc ngời đang dập dềnh những làn sóng nước long lanh.
Phản chiếu bóng hình bầu trời cao vời vợi và hình bóng nhỏ nhắn của chính bạn.
Trong đường tơ kẽ tóc hiểm nguy tột cùng, chiếc xe bay huyền phù lao vun vút xé toạc không khí, sượt sát sạt qua cằm của Brian Skoglund chỉ trong gang tấc! Chiếc xe lướt qua chỉ để lại một luồng dưỡng khí xoáy cuộn thốc vào mặt cùng tiếng gào thét chửi rủa ầm ĩ của bác tài xế vọng lại: "Mẹ kiếp, chúng mày không muốn sống nữa rồi đấy à?!"
Bạn cứu được đứa trẻ thoát chết trong gang tấc, cả người run rẩy vì kinh hồn bạt vía: "…… Oa, oa ha…… Sợ, sợ chết đi được. Thật sự là sợ chết khiếp mất thôi."
Brian: "Tao…… Ặc, a…… Hộc, hộc, hộc……"
Cả hai đứa trẻ các bạn đều thở hồng hộc không ra hơi, ngã đè lên nhau nằm lăn lóc giữa dải cây xanh nằm sâu trong góc chết của camera giám sát. Nhịp tim của cả hai lúc này đều đập thình thịch chạm tới mức đỉnh điểm cao nhất. Cuối cùng, vẫn là bạn cố gắng gượng dậy đứng lên trước tiên. Thói quen [vừa lao lực thở dốc vừa có thể bình tĩnh vắt óc suy nghĩ] được tôi luyện từ lần dự đoán mô phỏng trước đã phát huy tác dụng vô cùng to lớn.
Bạn vốn không thể nhớ nổi đó rốt cuộc là loại cảm giác cụ thể ra sao, trong đầu cũng thực sự không còn lưu giữ ký ức chi tiết.
Thế nhưng toàn bộ những gì bạn từng trải nghiệm qua trong lần dự đoán mô phỏng dường như đã hóa thành một dạng kinh nghiệm phản xạ bản năng.
Chỉ cần bạn chạm đúng vào điểm kích hoạt, cơ thể này sẽ tự động đưa ra những phản ứng sinh lý tương ứng thích hợp nhất.
Ban đầu, bạn sở dĩ cảm thấy Brian Skoglund là một mớ rắc rối phiền toái, là vì ngoài việc tính tình của cậu ta khó ưa không được lòng người như những đứa trẻ khác ra, trên đầu cậu ta còn treo một cái debuff [Bà mẹ chồng độc ác hiểm độc]. Bạn không cho rằng một đứa trẻ còn chưa kịp lớn ——
Một Brian Skoglund khi đã trưởng thành ra sao thì bạn không rõ, nhưng một Brian Skoglund hiện tại mới chỉ có ba bốn tuổi đầu.
Thì chắc chắn tuyệt đối không tài nào thoát khỏi lòng bàn tay thao túng của gia trưởng trong nhà.
Trong lần dự đoán mô phỏng này, bạn đã bị trường mầm non quý tộc tống cổ đuổi học, căn bản không còn cơ hội tiếp cận trong cuộc sống học đường hằng ngày để bồi đắp tình cảm nhằm lung lạc, gây ảnh hưởng lên cậu ta. Việc tạo dựng mối quan hệ giao hảo với cậu ta dường như chẳng mang lại tác dụng to tát nào.
Thế nhưng vừa rồi trong đầu bạn bỗng lóe lên một suy nghĩ mang tính bước ngoặt.
Hiện tại bạn chính là ân nhân cứu mạng của cậu ta cơ mà! Dẫu cho bạn không thể từ thời mẫu giáo này liên tục cắm rễ để công lược cậu ta theo lộ trình thông thường.
Nhưng bạn mang trên mình cái danh ân nhân cứu mạng của vị tiểu thiếu gia này.
Một bên là tình yêu nam nữ, một bên là ân nghĩa cứu mạng trời biển.
Bây giờ bạn tranh thủ tạo dựng mối quan hệ thật tốt đẹp với cậu ta, tương lai lỡ như có gặp phải chuyện gì to tát mà một mình sức bạn không thể tự giải quyết nổi —— đối với bạn có thể là chuyện kinh thiên động địa, nhưng đối với gia tộc Skoglund quyền thế ngút trời thì có khi chỉ là chuyện nhỏ như móng tay.
Cậu ta chỉ cần nể tình bạn là ân nhân cứu mạng năm xưa, nhẹ nhàng phất tay một cái thôi là đã có thể đem lại những tác dụng phi thường vượt xa sức tưởng tượng rồi.
Con đường này hoàn toàn khả thi!
"Khụ!" Bạn bắt đầu giả vờ làm bộ làm tịch, hắng giọng ho khẽ một tiếng để lấy lại phong thái. Nhằm tạo cảm giác thân thiết gần gũi hơn, bạn thọc tay vào túi áo lục lọi một hồi, không ngờ lại tình cờ móc ra được một viên kẹo ngọt mà chẳng biết ai đã nhét vào túi bạn từ lúc nào.
Bạn xòe tay đặt viên kẹo nhỏ nhắn vào lòng bàn tay của Brian:
"Cho cậu kẹo này, đã đỡ sợ hơn chút nào chưa?"
Brian: "…… Tao không cần kẹo! Tao muốn rời khỏi cái chỗ quỷ quái này, tao không thèm đi học mẫu giáo nữa đâu! Tao khó khăn lắm mới trốn ra được…… Ưm!"
Bạn nhanh tay bóc phăng lớp vỏ kẹo, nhét thẳng viên kẹo vào trong miệng cậu ta.
Dùng vị ngọt bịt chặt lấy cái miệng nhỏ nhắn không bao giờ biết mở lời tử tế này lại.
"Lần sau cấm có được trèo qua hàng rào nữa đấy nhé, nguy hiểm lắm có biết không hả." Bạn lơ đãng mân mê vỏ kẹo trong tay, ánh nắng ban trưa chiếu rọi lên lớp giấy gói kẹo ngũ sắc lấp lánh rực rỡ, bạn thấy nó khá đẹp mắt, mấy đầu ngón tay khẽ miết khiến lớp giấy kẹo phát ra những tiếng sột soạt vui tai, "Bác tài xế vừa rồi gầm lên chửi dữ dội thế nào cậu cũng nghe thấy rồi đấy."
Gia giáo của cái nhà Skoglund này quả thực là tệ hại hết chỗ nói.
Một đứa trẻ kháu khỉnh thế này mà lại bị dạy dỗ thành ra cái nết ngang ngược quái đản như vậy.
Bạn mệt mỏi tựa lưng vào bồn hoa phía sau trạm xe buýt, cả người xụi lơ nằm bẹp thành một đống để tranh thủ nghỉ ngơi hồi sức: "Vừa rồi cậu đứng ở cửa xe buýt gào thét cái gì với tôi thế hả? Tôi thực sự tò mò lắm đấy, chính vì mấy lời gào thét đó của cậu mà tôi mới cố ý bắt xe đi một vòng quay trở lại đây đấy nhé —— kết quả là tôi đợi mấy chuyến xe đi vòng về tới nơi thì đập vào mắt lại là cảnh tượng cậu sắp sửa bị xe bay cán nát bấy."
Viên kẹo đối với khuôn miệng của một đứa trẻ con có phần hơi quá khổ, Brian phải chật vật ngậm chặt lấy nó, mãi mới lựa được đầu lưỡi để cử động. Cậu ta đón lấy mảnh vỏ kẹo từ tay bạn, một mảnh giấy gói kẹo nhỏ bé với những đường hoa văn chìm nổi tinh xảo, mùi hương thơm ngọt ngào lan tỏa ngào ngạt bốn phía, gần như đã khắc rõ mồn một ba chữ "hàng xa xỉ" lên trên mặt giấy, vậy mà cậu nhóc vẫn bĩu môi kén cá chọn canh: "Sao nhãn hiệu lại là Đường Thạch thế này, cái loại kẹo này dùng nguyên liệu rẻ tiền nhất trần đời……"
Việc bị người ta bắt quả tang tại trận cảnh tượng bản thân suýt chút nữa bị xe bay đâm chết đối với lòng tự trọng của Brian mà nói là một chuyện vô cùng mất mặt và xấu hổ, cậu ta liền lảng tránh sang chuyện khác để che giấu.
Sau khi buông lời chê bai mỉa mai một thôi một hồi, giọng điệu của cậu ta bỗng nhiên lí nhí nhỏ hẳn lại: "Ý tao vừa rồi muốn nói là…… Tao không có bảo bọn họ đuổi học mày."
"Chuyện mày bị nhà trường đuổi học không phải do tao chủ động chạy đi mách lẻo với thầy cô giáo đâu. Tao không hề có ý định muốn mày bị đuổi học, có rất nhiều chuyện tao căn bản không hề làm, nhưng cuối cùng toàn bị người ta đổ hết lên đầu tao. Đám người trong cái trường mầm non đó đáng ghét lắm, tao cũng ghét cay ghét đắng cái trường đó, nhưng mà cái chuyện này thật sự không phải do tao làm đâu."
Bạn mặt không chút biểu cảm đáp một tiếng cộc lốc: "Ồ."
Toàn bộ trọng tâm câu chuyện chỉ xoay quanh mỗi bản thân cậu ta, tư tưởng ích kỷ hẹp hòi lộ rõ mồn một thế này, đối tượng này công lược vừa mệt người vừa tốn công sức, mà thu hoạch đem lại thì quá đỗi chênh lệch bạc bẽo.
Bạn chỉ sợ bản thân dây dưa một hồi sẽ bị hệ thống chụp lên đầu cái debuff [Tâm trạng sụt giảm ↓].
Trên người bạn hiện tại mớ debuff gánh chịu đã đủ nhiều lắm rồi, hoàn toàn chẳng cần thiết phải tự rước thêm debuff mới vào người làm gì cho mệt.
Brian: "……"
Brian thấy bạn lạnh nhạt liền gắt lên: "Sao tự nhiên mày lại khó chịu mặt nặng mày nhẹ thế hả?! Tao đâu có đánh mày, cũng chẳng thèm mắng mày câu nào đâu nhé!"
Bạn: "……"
Cái nhà Skoglund rốt cuộc dạy dỗ con cái kiểu quái gì không biết! Cái bộ dạng quyền thế kia chẳng phải là gia tộc hào môn vọng tộc hiển hách bậc nhất sao, chỉ cần một câu nói là có thể dễ dàng tước đoạt học tịch của người khác cơ mà. Cớ sao năng lực giao tiếp xã hội của thằng nhóc Brian này lại có thể kém cỏi, đần độn đến mức độ này chứ.
Thôi thì đành phải cố gắng cứu vãn tình thế một chút vậy. Bạn bắt đầu nuôi dưỡng cảm xúc, nhập vai diễn xuất: "Thì là…… Cậu bảo cái nhãn hiệu Đường Thạch này là thương hiệu nổi tiếng lắm sao……? Tôi cũng chẳng biết nữa, viên kẹo này bán bao nhiêu tiền một viên vậy?"
Brian bĩu môi: "Chỉ vì một câu hỏi vớ vẩn thế thôi mà mày lại giở cái thái độ tệ hại ấy với tao à!"
Thế nhưng Brian vẫn nhíu mày suy nghĩ một lát rồi đáp: "Hình như một viên chỉ có giá 6.000 tinh tệ thôi thì phải?"
Bạn: "……?"
Cái viên kẹo này được đúc bằng vàng ròng đấy à?! Cái hệ thống vật giá của cái thế giới này đối tượng so sánh chẳng lẽ là người dân Thượng Hải chắc?!
"Nếu mua theo lốc mười viên một lần thì sẽ có ưu đãi chiết khấu giảm giá hai mươi đến ba mươi phần trăm đấy." Brian lên giọng kẻ cả, "Mày sau này đừng có mua kẹo của cái hãng này nữa, nguyên liệu của nhà này kém xa các hãng cao cấp khác nhiều."
Bạn khẽ lắc đầu: "Không phải do tôi mua."
Brian ngước mắt lên nhìn bạn, trong đôi con ngươi xanh biếc lại một lần nữa in đậm hình bóng nhỏ bé của bạn: "……"
Bạn khẽ nở một nụ cười đượm vẻ xót xa, buồn bã: "Tôi làm sao mua nổi thứ đắt đỏ ấy chứ."
Bạn hạ giọng: "Với thân phận cao quý của cậu…… Dĩ nhiên rồi, cậu đương nhiên là thừa sức mua nổi nó rồi. Nhưng cậu thử ngẫm lại mà xem, tôi chỉ là một đứa học sinh diện trợ cấp đặc biệt mà thôi. Tại sao tôi lại phải nộp đơn xin trợ cấp đặc biệt chứ? Nếu tôi đã là học sinh nghèo cần trợ cấp thì làm sao có đủ tiền để mua nổi một viên kẹo xa xỉ như thế này."
"Viên kẹo này không phải do tôi mua, là người khác tặng cho tôi đấy, tôi chỉ có duy nhất một viên này mà thôi."
"Tôi nhìn thấy lớp giấy bọc kẹo này đẹp đẽ, cảm thấy nó sang trọng cao cấp lắm, nghĩ bụng cậu là người nhà giàu có khi sẽ thích, cho nên tôi mới để dành viên kẹo quý giá duy nhất này đem cho cậu ăn."
"Viên kẹo này có mùi vị ra sao, thực lòng tôi không hề hay biết. Kẹo cao cấp thực sự có hương vị thế nào, đóng gói ra sao, tôi cũng hoàn toàn mù tịt. Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy lớp vỏ bọc này thật xinh đẹp, lộng lẫy, khác hẳn với tất cả những thứ tôi từng được nhìn thấy trước đây."
"Kết quả hóa ra lại là một món đồ rẻ tiền trong mắt cậu sao." Bạn khẽ thở dài cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Thực sự xin lỗi cậu nhé, đó giờ tôi chưa từng được ăn những thứ kẹo đắt tiền như thế này bao giờ."
Một đứa trẻ từ nhỏ đã bị môi trường sống méo mó và nền giáo dục quái đản nhào nặn thành một kẻ chỉ biết lấy bản thân mình làm trung tâm của vũ trụ, bỗng chốc ngơ ngác trơ mắt nhìn bạn, trong lòng dâng lên một nỗi bàng hoàng, mờ mịt chưa từng có.
Bạn sau khi đã nghỉ ngơi hồi phục đủ sức lực liền đứng dậy: "Tôi phải về đây, hôm nay thật sự xin lỗi cậu nhiều nhé, đã lỡ để cậu phải ăn một viên kẹo rẻ tiền như vậy."
Bạn vừa dợm bước quay lưng đi thì ống tay áo bỗng bị một bàn tay nhỏ nhắn níu chặt lại.
"Tao…… Tao không hề biết những chuyện đó." Trên gương mặt Brian xưa nay vốn luôn biến hóa rất nhiều biểu cảm phong phú, trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi này bạn rất dễ dàng nhận ra điều đó.
Thế nhưng lúc này, những nét biểu cảm kiêu ngạo trên mặt cậu ta bỗng dần biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng ngơ ngác.
"Tao thực sự không biết là mày không mua nổi những thứ đó……"
Một nhân cách non nớt vẫn chưa bị uốn nắn thành hình ổn định dường như đã lờ mờ thức tỉnh và nhận thức ra được một điều gì đó sâu sắc.
Cậu nhóc lặp đi lặp lại những lời lí nhí nơi cổ họng: "Những chuyện đó tao hoàn toàn không biết gì hết, tao không phải cố ý nói như vậy đâu……"
[ Đã thu thập thành công phương thức liên lạc của Brian Skoglund. ]
*
Brian Skoglund bị bạn nghiêm khắc thúc giục, cuối cùng cũng chịu lủi thủi quay trở về trường mầm non.
Khuôn viên trường mầm non Vườn Địa Đàng được trang bị một hệ thống điều khiển khí hậu và thời tiết chuyên dụng tối tân.
Bầu trời quang đãng, trong xanh rực rỡ có thể sưởi ấm và làm bừng sáng tâm trạng của tất cả mọi người.
Thế nhưng nó tuyệt đối chẳng thể nào sưởi ấm nổi tâm trạng đang rối như tơ vò của toàn thể đội ngũ giáo viên trường Vườn Địa Đàng lúc này.
Thời điểm Brian Skoglund quay trở lại lớp học diễn ra vô cùng lặng lẽ, yên ắng đến mức ngay cả các thầy cô giáo cũng chẳng thể phát hiện ra từ sớm rằng cậu ta đã trở về. Đám bạn học trong lớp lúc này đứa nào đứa nấy đều vô cùng khiếp sợ Brian Skoglund, chẳng có lấy một đứa nào dám cả gan chạy đi báo cáo với giáo viên.
Kết cục là chính Brian Skoglund phải tự mình bước tới trước mặt cô giáo, xin số điện thoại liên lạc của viên quản gia nhà mình, bảo rằng muốn nhờ mua một món đồ gì đó.
Sự trở về bình an vô sự của cậu ta cuối cùng cũng đã đặt một dấu chấm hết cho toàn bộ màn kịch hề nhốn nháo suốt cả buổi trưa.
Khi bị gặng hỏi nguyên nhân vì sao lại tự ý bỏ trốn ra ngoài, Brian Skoglund chỉ khăng khăng cắn chặt một lý do duy nhất: Bản thân cậu ta đơn giản là không thích đi học mẫu giáo nữa mà thôi.
Lo sợ Brian lại lén lút trốn đi một lần nữa mà không nói một lời, ban giám hiệu trường Vườn Địa Đàng đành phải khẩn cấp liên lạc với Hạ Lan Nhân.
"Không muốn đi học mẫu giáo nữa sao? Vậy thì từ hôm nay cút về nhà đừng có đi học nữa!" Trên gương mặt Hạ Lan Nhân lúc này lộ rõ sắc đỏ bệnh hoạn, hắn bực bội giậm chân gọi viên quản gia tới, đón lấy chiếc lọ màu trắng từ tay người hầu, ngửa cổ nuốt chửng mấy viên thuốc an thần cùng một lúc.
"Tao rốt cuộc đã tạo cái nghiệp gì mà lại đẻ ra một cái thứ con giống như nó cơ chứ!"
Brian Skoglund bị viên quản gia bế bổng đặt ngồi vào trong xe bay.
Ở hàng ghế phụ phía trước, Hạ Lan Nhân vừa mới uống xong thuốc, sắc mặt vẫn còn vô cùng khó coi.
"Lúc con đi dạo ra ngoài tản bộ có nhìn thấy một người đang ăn món kẹo này, thế nhưng con hỏi xin thì người ta nhất quyết không chịu cho, lại còn bỏ chạy mất tăm! Bây giờ con nhất định phải ăn cho bằng được kẹo Đường Thạch thì đã làm sao nào?! Ngày thường ba chẳng bao giờ thèm đoái hoài quan tâm đến con, chỉ có những lúc thế này mới nhảy ra quản thúc con thôi!"
Brian nhoài người áp sát vào cửa kính xe bay, kiên quyết không thèm ngoái đầu nhìn người đang ngồi ở hàng ghế phụ phía trước lấy một cái.
"……" Hạ Lan Nhân đưa bàn tay đè chặt lên lồng ngực mình, cố gắng kìm nén cơn xúc động dữ dội đang chực bùng nổ: "Hừ, tốt nhất đúng thực sự là như những lời mày vừa nói đấy."
*
[ Tinh lịch năm 5029 / 4 tuổi. Bạn đã tiến hành khảo sát kỹ lưỡng toàn bộ các trường mầm non còn lại trong khu vực, sau khi dò hỏi cặn kẽ đám trẻ con hàng xóm xung quanh, bạn đã hiểu rõ một điều: Lượng tri thức có thể tiếp thu được ở các trường mẫu giáo thông thường căn bản chẳng thể nào nhiều bằng việc bạn tự mày mò học tập ở nhà, hơn nữa phần lớn những mớ tri thức vỡ lòng ấy bạn đều đã nắm vững từ lần dự đoán mô phỏng trước rồi. ]
[ Bạn kiên quyết từ chối nhập học vào bất kỳ một ngôi trường mầm non nào khác. ]
[ Người ba Vọng Thư (Omega) của bạn tuy rằng vô cùng khó hiểu trước quyết định này, thế nhưng vẫn hết lòng tôn trọng ý muốn của bạn. ]
[ Gia đình bạn không chuyển nhà đi nơi khác. ]
[ Trong suốt một năm trời ròng rã này, bạn đã đọc nghiền ngẫm và nắm vững trọn vẹn 5 cuốn sách Lịch sử và 10 cuốn sách Sinh học chuyên sâu. ][ Toàn bộ những đầu sách bạn cẩn thận lựa chọn đều có trình độ chuyên môn học thuật cực kỳ cao. ]
[ Hệ thống ghi nhận chỉ số Trí lực của bạn ≥ 80 điểm. ]
[ Khả năng tiếp thu tri thức của bạn đạt mức độ tuyệt hảo! ]
[ Tri thức về Lịch sử của bạn gia tăng chóng mặt ↑↑↑↑ ]
[ Tri thức về Sinh học của bạn gia tăng vượt bậc ↑↑↑↑ ]
[ Bạn thậm chí còn phát hiện ra một lỗ hổng sai sót học thuật nghiêm trọng trong một cuốn sách Sinh học chuyên ngành, và cẩn thận dán một mảnh giấy ghi chú đính chính đáp án chuẩn xác nhất ngay bên cạnh trang sách đó. ]
[ Trải qua nhiều năm miệt mài học tập tích lũy, xét về mảng Lịch sử, trình độ dự trữ tri thức của bạn đã chính thức chạm mốc Cấp 3 《Hiểu biết đôi chút》. ]
→ [ Bấm xem chi tiết cấp bậc 《Hiểu biết đôi chút》 ]
[ Giải thích ][ Hiểu biết đôi chút: Tương đương với trình độ của một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc từ các học viện cao cấp hàng đầu của thế giới hiện tại. ]
[ Trải qua một năm chuyên tâm nghiên cứu, xét về mảng Sinh học, trình độ dự trữ tri thức của bạn đã chính thức chạm mốc Cấp 5 《Tinh thông am hiểu sâu sắc》. ]
→ [ Bấm xem chi tiết cấp bậc 《Tinh thông am hiểu sâu sắc》 ]
[ Giải thích ][ Tinh thông am hiểu sâu sắc: Tương đương với trình độ học thuật của một vị Giáo sư nghiên cứu Cấp 2 tại các viện nghiên cứu khoa học đầu ngành của thế giới hiện tại! ]
[ Tinh lịch năm 5030 / 5 tuổi. Ban ngày bạn đã nạp vào đầu một lượng sách vở quá đỗi khổng lồ, biển tri thức bao la không ngừng cuộn trào trong não bộ khiến tâm trí bạn không lúc nào ngừng suy nghĩ, trằn trọc mãi chẳng tài nào chợp mắt ngủ nổi. ]
[ Bạn lần mò trong đêm tối, bật chiếc đèn pin nhỏ lén lút chui vào trong chăn say sưa đọc tiếp những cuốn sách chuyên sâu về "Sinh học". ]
[ Bất thình lình, bên tai bạn bỗng dội vào những âm thanh sột soạt, cùng những tiếng rên rỉ thở dốc nghẹn ngào phát ra từ phòng bên cạnh. ]
[ Phản xạ đầu tiên lóe lên trong đầu bạn là trong nhà đã bị trộm đột nhập! Âm thanh kỳ lạ ấy rõ ràng phát ra từ chính căn phòng ngủ của Vọng Thư. Bạn khẽ khàng lần mò xuống bếp vớ lấy một con dao gọt hoa quả nhỏ, từng cử động của bạn đều vô cùng nhẹ nhàng, uyển chuyển, không hề phát ra dẫu chỉ là một tiếng động nhỏ. ]
[ Mãi cho đến khi bạn trèo qua khung cửa sổ phòng mình, lách người đặt chân lên ban công nhỏ dẫn vào phòng ngủ của Vọng Thư, bạn mới kinh hãi nhận ra: Trong nhà căn bản chẳng hề có bóng dáng tên trộm nào cả. ]
[ Mà chính là Vọng Thư đã bước vào kỳ mẫn cảm phát tình của Omega! ]
[……]
[ Bạn bàng hoàng phát hiện ra một sự thật kinh ngạc: Thế giới này tuy rằng tồn tại ba loại giới tính ABO riêng biệt, có kỳ phát tình mẫn cảm mãnh liệt, thế nhưng lại HOÀN TOÀN KHÔNG HỀ CÓ THUỐC ỨC CHẾ KỲ MẪN CẢM, CŨNG CHẲNG HỀ CÓ THUỐC BIẾN ĐỔI GIỚI TÍNH! ]
[ Thông qua việc quan sát thực tế và đối chiếu với tri thức học thuật trong sách vở, bạn kinh ngạc nhận ra rằng: Cả Omega lẫn Alpha khi bước vào kỳ mẫn cảm phát tình thì chỉ có thể lựa chọn một trong hai con đường: Hoặc là cắn răng nghiến lợi dùng thể xác cứng cỏi để gồng mình chống chọi qua cơn dày vò thể xác, hoặc là bắt buộc phải tìm kiếm một người thuộc giới tính tương ứng để giao phối kết hợp giải tỏa mà thôi! ]
[ Trong xã hội này, có những Alpha và Beta luôn thèm muốn, ghen tị với Omega vì họ luôn được người khác che chở bảo bọc trong an nhàn; lại có những Omega và Beta luôn ngưỡng mộ khao khát thể chất vượt trội phi thường của Alpha; và lại càng có vô số Alpha cùng Omega luôn thèm muốn sự tự do thanh thản của Beta vì Beta hoàn toàn không phải chịu đựng nỗi thống khổ của các kỳ mẫn cảm hành hạ. ]
[ Dường như bất kỳ ai trong thế giới này cũng đều ôm ấp giấc mộng muốn biến bản thân thành một loại giới tính khác, chẳng có lấy một ai là thực sự hài lòng tuyệt đối với giới tính bẩm sinh của chính mình cả! ]
[ Bạn lập tức hạ quyết tâm: Mục tiêu nghiên cứu sinh học tương lai của bạn sẽ dồn toàn lực đánh thẳng vào hướng đi mang tính cách mạng này! ]
[ Cân nhắc đến thực tế là khắp nơi trong khu hạ thành đều dán đầy những tờ áp phích giục sinh đẻ, cùng với vô số những phòng khám chui ngầm mọc lên như nấm sau mưa do lệnh cấm phá thai nghiêm ngặt của chính quyền ban hành, bạn nhanh chóng phán đoán rằng hướng nghiên cứu này của bạn chắc chắn sẽ không bao giờ nhận được sự ủng hộ hay cấp phép từ phía chính phủ Liên bang. ]
[ Để che mắt thiên hạ và tránh tai mắt dòm ngó, bạn tuyên bố ra bên ngoài rằng bản thân miệt mài nghiên cứu y sinh là nhằm tìm kiếm phương thuốc chữa trị chứng bệnh nan y di truyền hiếm gặp trên chính cơ thể của mình. ]
[ Người ba Vọng Thư (Omega) của bạn khi nghe thấy bạn có ý định nghiên cứu y học để tự cứu lấy mạng sống của mình trước chứng bệnh di truyền hiểm nghèo, đã không chút do dự mà dốc toàn lực hết lòng ủng hộ mọi quyết định của bạn. ]
[ Thế nhưng trong bóng tối ngầm, bạn đã âm thầm bắt tay vào công trình nghiên cứu hai loại thuốc mang tính lật đổ thời đại: Thuốc biến đổi giới tính và Thuốc ức chế kỳ mẫn cảm! ]
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.