Xuyên Nhanh: Luật Chơi Của Ta › Chương 38
Chương 38
Chương 38· 2.395 từMiễn phí
Tại Dương Châu, trong ngôi nhà nép mình bên bờ nước trong xanh, Nghi Tu đang ngồi cạnh chiếc bàn đá nơi sân sau, kiên nhẫn dạy Hoằng Huy luyện chữ.
Ô Na Hi nằm bò ra mặt bàn, cầm cây bút lông quẹt lung tung thành một khối mực đen sì, rồi cứ khăng khăng bảo đó là cây hòe già. Nghi Tu liếc nhìn một cái, nén cười gật đầu khen "rất giống", khiến con bé thích chí giơ cao bức tranh lên hứng lấy ánh nắng mà ngắm nghía đầy vẻ tự hào.
"Mẫu thân ơi," Hoằng Huy bỗng đặt bút xuống, ngẩng đầu hỏi, "Hôm nay Hoàng a mã có đến không ạ?"
Nghi Tu thoáng sững sờ. Mấy ngày nay, Hoằng Huy thỉnh thoảng lại buột miệng hỏi khi nào Khang Hi mới tới. Cả cách xưng hô của thằng bé nữa, lẽ ra đã đến lúc phải thay đổi, nhưng nàng lại chẳng biết phải mở lời giải thích ra sao.
Hoằng Huy còn quá nhỏ, chưa thể hiểu hết những thân phận và danh xưng phức tạp của người lớn. Thằng bé chỉ nhớ mỗi lần Khang Hi đến Ngọc Thấu Viên đều mang theo những món bánh điểm tâm ngon lành, chịu khó chơi đùa cùng nó, ôm nó vào lòng dạy đọc sách. Nó chỉ đơn thuần biết rằng, người đàn ông ấy đối xử với nó thật lòng thật dạ.
Nghi Tu dịu dàng xoa đầu con trai: "Sẽ đến thôi con."
Đúng lúc ấy, cánh cổng sân viện khẽ đẩy ra.
Khang Hi đứng ngay trước cửa, khoác trên mình bộ thường phục màu xám xanh nhuốm đầy bụi đường gió sương, lọn tóc mai bên trán bị gió thổi bay lộn xộn. Trong đôi mắt người lộ rõ vẻ mỏi mệt sau chuỗi ngày bôn ba dặm trường, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ba bóng hình thân thương trong sân, bao nhiêu nhọc nhằn dường như tan biến hết thành một nụ cười rạng rỡ.
Ô Na Hi là người phản ứng nhanh nhất. Con bé vứt phắt cây bút lông, co cẳng chạy ùa tới: "A——!"
Chạy đến nơi, con bé bỗng khựng lại, ngơ ngác không biết nên gọi người trước mặt là gì. Khang Hi ngồi xổm xuống, dang rộng hai cánh tay ôm trọn con bé vào lòng.
"Gọi A mã đi con." Giọng người khàn khàn, ngập tràn ý cười ấm áp.
Ô Na Hi vòng tay ôm chặt lấy cổ người, cất giọng trong trẻo giòn giã: "A mã!"
Hoằng Huy cũng chạy ùa tới, đứng ngay ngắn chỉnh tề, cung kính và nghiêm túc gọi: "A mã."
Nghi Tu đứng nguyên tại chỗ, nhìn Khang Hi một tay bế bồng Ô Na Hi, tay kia dắt Hoằng Huy, nụ cười trên môi dịu dàng đến nao lòng.
Khang Hi ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng, khẽ mỉm cười.
"Ta đến rồi."
Nghi Tu khẽ cụp mi mắt, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhẹ tênh.
"Vâng," Giọng nàng rất êm, tựa như làn gió thoảng qua ngọn trúc, "Đến là tốt rồi."
Ánh hoàng hôn buông xuống, phủ lên khoảng sân nhỏ một tầng ánh sáng vàng ấm áp. Từng tán lá hòe già xào xạc trong gió, dòng sông êm đềm lững lờ trôi, phía xa xa vọng lại vài tiếng chó sủa vu vơ rồi nhanh chóng chìm vào cõi tĩnh lặng thanh bình.
Khang Hi bế Ô Na Hi, dắt tay Hoằng Huy, từng bước từng bước tiến về phía Nghi Tu.
Bước chân người vững chãi, chậm rãi, tựa như đã đi ròng rã suốt cả một đời, cuối cùng cũng tìm về đúng nơi chốn mình thuộc về.
Những ngày tháng ở Giang Nam trôi qua êm ả như dòng sông nhỏ trước cửa nhà, ngày này qua ngày khác lặng lẽ chảy trôi, không vội vã, chẳng ồn ào.
Khang Hi đã hoàn toàn buông bỏ mọi việc chốn triều đình, dồn toàn bộ tâm trí vào hai đứa trẻ và Nghi Tu. Người cho vỡ một mảnh đất nhỏ phía sau nhà để trồng vài luống rau xanh thường ngày, lại mua thêm mấy trang trại điền sản giao cho nông hộ coi sóc.
Năm Hoằng Huy lên năm tuổi, bắt đầu vỡ lòng học chữ, đều do đích thân Khang Hi kèm cặp. Không mời tiên sinh, cũng chẳng gửi vào thư viện, chỉ một chiếc bàn học kê ngay dưới bóng mát cây hòe già, Khang Hi đọc một câu, Hoằng Huy đọc theo một câu. Từ "Tam Tự Kinh" đến "Thiên Tự Văn", từ "Luận Ngữ" sang "Mạnh Tử", Hoằng Huy học không quá nhanh nhưng kiến thức vô cùng vững chắc.
Thằng bé thừa hưởng nét trầm tĩnh, kiên định của Khang Hi, lại mang trong mình sự thông tuệ thấu suốt từ tận trong xương tủy của Nghi Tu. Nhìn bề ngoài trông như một công tử nho nhã, ôn nhuận như ngọc, nhưng đôi mắt chỉ cần đảo nhẹ một vòng là biết ngay bên trong cất giấu đủ mưu trí sâu sắc.
Ô Na Hi cũng ngồi học cùng, nhưng con bé chẳng thể nào ngồi yên được lâu. Nàng công chúa nhỏ thích theo chân quản gia ra phố mua sắm, thích nhìn các chưởng quầy trong tiệm gảy bàn tính thoăn thoắt, thích gom góp từng đồng tiền tiêu vặt rồi tỉ mẩn ngồi đếm từng đồng một.
Khi Khang Hi phát hiện ra sở thích đặc biệt này của con gái, người vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Người không hề ngăn cấm, trái lại còn mượn từ chỗ thầy kế toán một cuốn sổ cái cũ, đích thân chỉ dạy con bé cách xem sổ, ghi chép và tính toán lời lỗ.
Ô Na Hi học tính toán còn nhanh hơn học chữ gấp bội. Chưa đầy nửa năm, con bé đã có thể tính toán rành mạch, rõ ràng sổ sách của mấy trang trại trong nhà, đến mức lão kế toán quản lý sổ sách mấy chục năm cũng phải giơ ngón tay cái thán phục.
"Con bé này nếu sinh ra ở thời hiện đại," đôi khi Nghi Tu nhìn con gái mà thầm nghĩ, "chắc chắn sẽ là một nữ doanh nhân xuất chúng."
Năm tháng cứ thế êm đềm trôi qua.
Khang Hi mua cho Hoằng Huy mỗi nơi một dinh cơ tại Dương Châu, Tô Châu và Hàng Châu. Người lại tậu riêng một đồi trà bạt ngàn ở Vô Tích đứng tên Ô Na Hi. Mỗi lần làm những việc này, người đều làm với vẻ thản nhiên, tùy ý như thể đi chợ mua mớ rau con cá.
Nghi Tu hiểu rõ, người đang dốc lòng trải sẵn đường đi cho các con. Người không dám chắc mình có thể sống đến ngày nhìn chúng trưởng thành yên bề gia thất, nhưng ít nhất người có thể đảm bảo cả đời này chúng sẽ không bao giờ phải chịu cảnh cơm áo gạo tiền đè nặng.
Năm Hoằng Huy mười hai tuổi, bỗng nhiên nói với Khang Hi: "A mã, con không muốn thi cử cầu công danh."
Khang Hi khi ấy đang ở ngoài vườn cắm giàn cho luống cà chua, nghe vậy liền khựng thanh tre trên tay lại, thẳng lưng nhìn đứa con trai trán đầm đìa mồ hôi.
"Tại sao?"
Hoằng Huy ngồi xổm bên bờ ruộng, tay nắm chặt một vốc đất mùn, chân thành đáp: "Con thích làm ruộng. Nhìn những hạt mầm nảy mầm, lớn lên rồi đơm hoa kết trái, đối với con thú vị hơn việc ngồi tụng kinh đọc sách nhiều lắm."
Khang Hi im lặng trong chốc lát, rồi đưa thanh tre trong tay cho con: "Vậy thì trồng. Lúc dựng giàn, cọc tre phải cắm hơi nghiêng một chút, gió lớn ập tới mới không bị đổ."
Hoằng Huy đón lấy thanh tre, mắt sáng rực lên: "A mã không giận con sao?"
"Giận cái gì chứ?" Khang Hi phủi bụi đất bám trên tay, ngồi xổm xuống cùng con dựng giàn, "A mã của con làm hoàng đế cả đời, đến cuối cùng thích nhất vẫn là chuyện đồng áng, mẫu thân con cũng thích làm vườn. Nếu con thực sự hiểu thấu và làm tốt việc đồng áng này, còn vẻ vang hơn làm quan nhiều."
Hoằng Huy cười tươi rói, cúi đầu hăng hái tiếp tục làm việc.
Kể từ đó, toàn bộ tâm huyết của Hoằng Huy đều dồn vào ruộng đồng. Hắn lập ra các khu ruộng thử nghiệm trên trang trại, lùng mua đủ loại hạt giống kỳ lạ, phần lớn đều thu gom từ các thương nhân phương Tây.
Hắn học theo cách làm năm xưa của Nghi Tu, chia các loại hạt giống ra từng ô đất riêng biệt để gieo trồng, ghi chép tỉ mỉ quá trình sinh trưởng của từng loại: giống nào chịu hạn, giống nào sợ úng, loại nào thích hợp với thổ nhưỡng màu mỡ vùng Giang Nam.
Mấy năm trôi qua, hắn trở thành một "tiểu địa chủ" có tiếng khắp vùng Giang Nam. Không phải kiểu địa chủ thu tô bóc lột dân lành, mà là một nông dân thực thụ am hiểu nông nghiệp, biết cách trồng trọt và còn lai tạo ra nhiều giống cây trồng mới. Nông dân quanh vùng đều kéo đến xin hắn chỉ bảo, hắn chưa từng giấu nghề mà tận tình chỉ dạy từng li từng tí.
Khang Hi nhìn theo bóng lưng con trai, thường cười nói với Nghi Tu: "Thằng bé này tính tình giống nàng, không màng tranh đoạt nhưng trong lòng vô cùng sáng suốt."
Nghi Tu nâng chén trà, khóe môi khẽ cong: "Giống Hoàng thượng hơn, bụng dạ đầy mưu mẹo."
Khang Hi bị nghẹn lời, rồi bật cười ha hả sảng khoái.
Ô Na Hi lại càng đi xa hơn cả Hoằng Huy.
Năm nàng mười sáu tuổi, bỗng thưa với Khang Hi muốn ra ngoài làm ăn buôn bán. Không phải kiểu buôn bán nhỏ ngồi nhà thu tiền, mà là muốn bôn ba khắp Nam Bắc, mang tơ lụa trà ngon vùng Giang Nam ra tận phương Bắc tiêu thụ.
"Con gái xuất đầu lộ diện, người ngoài sẽ dị nghị gièm pha." Nghi Tu có chút ngần ngại.
Ô Na Hi bướng bỉnh mím môi: "Mẫu thân, con không sợ người đời đàm tiếu."
Khang Hi nhìn con gái thật lâu, rồi thốt ra một câu khiến Nghi Tu nhớ mãi: "Sợ cái gì chứ? A mã của con làm hoàng đế nửa đời người, còn sợ người ta nói ra nói vào sao? Con muốn đi thì cứ đi, A mã đi cùng con."
Đôi mắt Ô Na Hi lập tức sáng ngời.
Kể từ dạo ấy, mỗi năm Khang Hi đều cùng Ô Na Hi đi xa vài chuyến.
Mùa xuân tới Tô Châu thu mua tơ lụa, mùa hè sang Phúc Kiến chọn trà ngon, mùa thu lại rong ruổi ngược về phương Bắc, xa nhất là tới tận Trương Gia Khẩu. Trên bàn thương thảo, Ô Na Hi quyết đoán sắc sảo không nhường một bước, có những lúc khí thế bức người khiến chưởng quầy đối phương phải toát mồ hôi hột. Khang Hi ngồi bên cạnh chẳng bao giờ xen ngang, chỉ thỉnh thoảng xem giúp con gái các bản khế ước, hoặc mỗi khi có kẻ toan ỷ thế bắt nạt con gái tuổi nhỏ, người chỉ cần kín đáo liếc mắt một cái đầy uy lực là đối phương liền chùn bước.
Vài năm trôi qua, Ô Na Hi đã gây dựng được cơ ngơi không hề nhỏ. Nàng mở một tiệm vải lụa lớn ở Dương Châu, một trà lâu tại Tô Châu, và một phường thêu danh tiếng ở Hàng Châu. Niềm yêu thích lớn nhất của nàng là mỗi tối sau khi đóng cửa tiệm, trải toàn bộ sổ sách thu chi trong ngày ra bàn, tỉ mỉ đếm từng đồng tiền đồng, tính xong lại đếm lại một lượt, gương mặt rạng rỡ nụ cười thỏa nguyện.
Nghi Tu không theo chân họ bôn ba bên ngoài.
Nàng ở lại ngôi nhà êm đềm vùng sông nước Giang Nam, trông coi khoảng sân nhỏ bình yên, chăm sóc hoa cỏ, đọc sách, thỉnh thoảng lại bắt mạch bốc thuốc miễn phí cho người dân quanh vùng. Y thuật của nàng qua năm tháng đã tiến bộ vượt bậc, nhất là khoa phụ sản và nhi đồng, ngay cả các thầy thuốc địa phương cũng thường xuyên tìm đến thỉnh giáo. Nhưng nàng chưa bao giờ thu một đồng tiền khám, chỉ cười bảo "rảnh rỗi thì làm giúp người thôi".
Mỗi lần trước khi ra ngoài, Khang Hi đều ân cần dặn dò nàng đủ điều: "Nhớ ăn cơm đúng bữa, ngủ sớm một chút, trong người thấy khó chịu thì lập tức cho người đi mời đại phu ngay nhé."
Ô Na Hi đứng bên cạnh liền đảo mắt: "A mã ơi, mẫu thân chính là đại phu giỏi nhất rồi còn gì."
Khang Hi trừng mắt lườm con gái: "Đại phu không tự chữa bệnh cho mình được."
Nghi Tu luôn mỉm cười nhận lời, nhưng mỗi khi người xoay lưng bước đi, nàng lại khẽ buông một tiếng thở dài trầm lặng.
Sức khỏe của nàng quả thực đã không còn như trước nữa.
Kể từ ngày Hoằng Huy cất tiếng khóc chào đời, nàng đã hiểu rõ, chỉ cần Hoằng Huy bình an khôn lớn, thành gia lập thất, thì nhiệm vụ của nàng ở thế giới này sẽ chính thức hoàn thành.
Nghi Tu cảm nhận rất rõ ràng, theo từng ngày Hoằng Huy trưởng thành, mối dây liên kết giữa nàng và thế giới này đang từng chút, từng chút một phai nhạt dần.
Đó cũng là sự lựa chọn của chính nàng.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng hoàn toàn có quyền ở lại thế giới này tiếp tục cuộc sống, nhưng nàng không muốn. Triều đại phong kiến này áp đặt lên thân phận nữ nhi quá nhiều tầng xiềng xích và lễ giáo hà khắc.
Bởi vậy, nàng chọn cách rời đi.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.