Xuyên Không Cổ Đại: Thiếu Gia Làm Ruộng, Ấm Áp Điền Viên › Chương 95
Chương 95: Khát vọng làm giàu trên ngọn đồi hoang
Chương 95· 3.890 từMiễn phí
Chương 95: Khát vọng làm giàu trên ngọn đồi hoang
— Ngày Huệ Hương tỷ xuất giá theo chồng, cha mẹ chúng ta còn cố gom góp thêm chút của hồi môn cho nàng, bảo mấy anh em trong nhà lấy danh nghĩa thân thích bên ngoại tiễn chân nàng về tận trấn Nam Kiều. Thằng Tam, thằng Tứ dạo ấy còn lén lút sang bên đó dòm ngó xem người ta đối xử với nàng thế nào... Vừa mong nàng được sống sung sướng, lại vừa ích kỷ mong nàng sống không vui vẻ... Mãi đến sau này, năm tháng trôi qua quá lâu, chúng ta mới thầm cảm thấy may mắn vì ngày ấy Huệ Hương tỷ đã không cố chấp chờ đợi. Mười mấy năm trời ròng rã nơi biên ải xa xôi, ai nấy đều ngỡ rằng Nhị ca đã bỏ mình ngoài trận mạc, nếu không phải vì sợ kích động đến nương thì gia đình mình đã sớm lập bài vị làm đám tang cho huynh ấy từ lâu rồi.
Lư Thải vừa tỉ mẩn cuốn lại cuộn chỉ thêu trong tay vừa bùi ngùi thở dài sườn sượt.
Thuở ấy trong làng đâu phải không có những cô gái thầm thương trộm nhớ Lư Khánh. Lúc nào cũng có người để mắt tới y, chỉ là chẳng ai dám mở lời, có bị người ta bắt gặp ánh mắt thẹn thùng thì cũng đỏ mặt chối đây đẩy. Bởi lẽ Huệ Hương quá đỗi dịu dàng, nết na, mà tình cảm giữa hai người họ lại quá sâu nặng, bền chặt. Trong mắt Lư Khánh chỉ có duy nhất bóng hình Huệ Hương, mà trong lòng Huệ Hương cũng chỉ hướng về một mình y, người ngoài nhìn vào cũng chỉ biết thầm ghen tị và ngưỡng mộ mà thôi.
Những năm đầu khi Huệ Hương mới bước lên kiệu hoa, mấy cô thôn nữ từng thầm thương trộm nhớ Nhị ca nàng đều xúm lại buông lời chì chiết, mắng mỏ nàng phụ bạc. Nhưng rồi năm tháng dần trôi, từng người bọn họ cũng lần lượt xuất giá tòng phu, những bất bình phẫn uất thuở thiếu thời dần chìm vào quên lãng khi ai nấy đều đã làm vợ, làm mẹ. Mười mấy năm đằng đẵng qua đi, chẳng còn một ai tin rằng Lư Khánh sẽ còn ngày trở về quê cha đất tổ nữa.
Mối duyên xưa dẫu có tình cờ giáp mặt ở chợ phiên, ban đầu người ta còn ngượng ngùng né tránh, nhưng đến nay, dẫu có chạm mặt nhau thì ai nấy cũng đều ngầm hiểu mà ăn ý không bao giờ nhắc lại chuyện xưa cũ ấy nữa.
— Nếu ngày trước không câu nệ hủ tục bắt đại ca phải thành thân trước, mà tác thành cho Nhị ca và Huệ Hương tỷ kết duyên trước; nếu kinh tế nhà mình thuở ấy không quá túng quẫn, có thể chạy vạy nộp tiền thế chân để Nhị ca khỏi phải đi lính; nếu hôn kỳ không ấn định vào cuối thu; nếu Triệu thúc không vì trận cảm lạnh mà mắc phải chứng lao phổi quái ác; nếu Nhị ca trước khi lên đường chịu bái đường thành thân vội vã; nếu Nhị ca có thể sớm trở về vài năm... — Lư Thải cười cay đắng: — Nhưng ở đời làm gì có chữ “nếu như” bao giờ. Đôi thanh mai trúc mã đẹp nhất của thế hệ chúng ta năm ấy, rốt cuộc cứ thế mà lỡ dở cả một đời người.
Ngày Triệu Huệ Hương bước lên kiệu hoa, không riêng gì nàng mà hai cậu em trai Lư Hữu, Lư Dư trong lòng đều ôm mối hận thù, oán trách. Bất kể cha mẹ có lựa lời khuyên can, giải thích cặn kẽ rằng Huệ Hương cũng cùng đường bức bách, bọn họ vẫn không tài nào nguôi ngoai được nỗi ấm ức.
Kể từ ngày Huệ Hương nhận lời mai mối cho tới ngày xuất giá, ba anh em bọn họ tuyệt nhiên không bước chân qua ngưỡng cửa nhà họ Triệu lấy nửa bước. Mãi đến sáng ngày nàng đưa dâu, Lư mẫu hết lời dỗ dành khuyên nhủ Lư Thải nên sang tiễn bạn một đoạn đường, bảo rằng họ hàng nhà họ Triệu neo đơn ít ỏi, coi như nàng thay mặt Nhị ca tiễn đưa người thương lần cuối, bấy giờ Lư Thải mới miễn cưỡng cất bước theo đoàn.
Mãi sau này hồi tưởng lại, ngày ấy nàng chịu đi đưa dâu, thực chất trong sâu thẳm tâm can vẫn nặng lòng thương nhớ những tháng ngày êm đềm bên Huệ Hương, và cũng thầm đồng tình với lời của mẹ — xét cho cùng là do Nhị ca nàng không thể trở về đúng hẹn, lẽ nào lại bắt một người con gái son trẻ phải chôn vùi cả thanh xuân để chờ đợi một nấm mồ vô định hay sao?
Nếu Nhị ca có ở nhà, chắc chắn huynh ấy cũng chẳng nỡ lòng nào để người thương phải chịu đày đọa như thế.
Ngày đưa dâu hôm ấy dường như dài vô tận. Thời gian trôi qua quá lâu, bao chi tiết vụn vặt Lư Thải đều chẳng còn nhớ rõ, nàng chỉ nhớ con đường đất gập ghềnh từ thôn Lư Gia sang trấn Nam Kiều sao mà dài dằng dặc đến thế. Đoàn người đưa dâu vắng vẻ thưa thớt, những cô gái cùng trang lứa trong làng chẳng một ai buồn cất bước đi cùng nàng.
Lư Thải đi bộ rã rời cả hai bàn chân. Nàng cúi đầu xoa xoa gót chân, bước thụt lại phía sau đoàn người một nhịp, vừa vặn trông thấy trên mặt đất phía trước bỗng có một giọt nước rơi lộp độp xuống nền đất khô.
Nàng ngơ ngác ngước mắt nhìn lên trời. Trời quang mây tạnh, ánh nắng hanh hao trải dài khắp nẻo, trên bầu trời xanh ngắt chẳng có lấy một gợn mây, lấy đâu ra nước rơi xuống thế này?
Nàng lại cúi đầu nhìn xuống, lại thêm một giọt nước nữa rơi bộp xuống đất, bắn tung lên những hạt bụi mịn màng.
Nàng vội rảo bước đuổi theo, ghé mắt nhìn qua tấm khăn trùm đầu màu đỏ đang lay nhẹ theo từng nhịp bước... Dưới lớp khăn voan đỏ thắm ấy, đôi mắt của Triệu Huệ Hương đã sưng húp đỏ hoe, sắc đỏ nơi khóe mắt còn thắm đượm và đau đớn hơn cả màu chiếc khăn voan cũ kỹ kia.
Trong ký ức của Lư Thải, đó chính là ngày Triệu Huệ Hương trông tiều tụy và bi thương nhất trần đời.
Bao nhiêu oán hận, cay nghiệt trong lòng ba anh em nàng cũng tan biến thành mây khói ngay trong khoảnh khắc ấy.
Triệu Huệ Hương xuất giá theo chồng, toàn bộ ước vọng, khát khao từ thuở ấu thơ, thời thiếu nữ cho đến tuổi thanh xuân của nàng cũng vĩnh viễn chôn vùi theo trong ngày hôm ấy.
Mãi cho đến khi chính bản thân Lư Thải kén chọn được tấm chồng rồi xuất giá, nàng vẫn chẳng dám chắc liệu năm xưa mình đã thực sự thấu hiểu hết nỗi lòng của Huệ Hương hay chưa. Chỉ thỉnh thoảng giữa đêm khuya thanh vắng giật mình tỉnh giấc, chiêm bao thấy lại những năm tháng vô tư lự thuở thiếu thời, thấy Nhị ca dẫn đầu đàn em lên đồi hái quả dại, bẻ những cành hoa rừng cài lên mái tóc cho muội muội; mơ thấy nàng lén lút giúp Nhị ca mang cá nướng sang cho Huệ Hương, rồi Huệ Hương lại tỉ mẩn vá từng đường kim trên manh áo rách cho Nhị ca... Nàng vừa rơi nước mắt tiếc nuối khôn nguôi, nhưng lại càng thêm may mắn vì ngày ấy Huệ Hương đã không mù quáng chờ đợi tiếp.
Những năm tháng tươi đẹp nhất của một đời người con gái không nên bị chôn vùi một cách vô vọng và oan uổng như thế.
Mỗi người bọn họ đều xứng đáng được sống một cuộc đời bình yên và no ấm như ước vọng thuở ban đầu.
Thế nhưng, đúng vào lúc mọi người đều ngỡ rằng đó là sự an bài hợp lẽ thường tình nhất, những người trong cuộc đều đã chọn cách ngậm miệng không bao giờ nhắc lại, ai nấy đều đã trở thành bậc cha chú trong nhà, đến ngày Tết ngày lễ Huệ Hương cuối cùng cũng có thể thanh thản dắt con thơ về thăm mẹ đẻ dưới chân núi, cát bụi thời gian tưởng như đã lắng đọng suốt mười mấy năm ròng... thì Lư Khánh lại đột ngột sống sót trở về.
Người anh hai đáng thương của nàng, giờ đây đang phải sống trong chính gian tân phòng do tự tay y dựng lên, ngày ngày đối diện với những chiếc bàn ghế, tủ giường do chính tay y đẽo gọt chạm trổ hoa văn năm nào... Mỗi sáng mở mắt ra nhìn lên bức tường đất loang lổ tróc lở, ngắm những món đồ gỗ đã ọp ẹp theo thời gian, trong những cơn mê man đêm lạnh, liệu y sẽ mơ thấy những gì?
Bao nhiêu năm ròng rã nơi biên ải gió lạnh sương sa, y đã dựa vào niềm tin nào để cắn răng chịu đựng vượt qua bao sinh tử khốc liệt ấy?
Lư Thải đưa vạt áo lau khô nước mắt, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn Lư Hủ tha thiết dặn dò:
— Hủ oa này, hiện tại việc làm ăn buôn bán của con rộng lớn, bạn bè quen biết nhiều nơi. Nhị thúc của con vốn không phải người thích quanh quẩn sau đuôi bò cày ruộng, chi bằng con tìm cho chú ấy một công việc khác ở bên ngoài mà làm, được không con?
Làm sao Lư Hủ lại không hiểu thấu tâm ý của cô cô. Nàng muốn tìm cho Nhị thúc một môi trường mới mẻ ở phương xa, tránh để y ở lại trong làng rồi “nhìn vật nhớ người”, ngày ngày gặm nhấm nỗi đau xưa cũ.
— Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Bên việc làm ăn của con dạo này cũng đang thiếu người tin cậy, để lát nữa con sang hỏi han xem ý tứ của Nhị thúc thế nào nhé cô.
Lư Hủ sảng khoái gật đầu nhận lời ngay tắp lự.
Hóa ra cô cô mượn cớ sang nhà chỉ dẫn mẫu thêu cho mẹ kế chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là nhắm vào hắn. Chẳng trách nàng lại tìm cách đuổi khéo hết đám em nhỏ ra ngoài sân chơi, chỉ giữ lại một mình hắn ngồi nghe tâm sự.
Nghe xong câu chuyện xưa, Lư Hủ liền đứng dậy cáo từ bước ra ngoài, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời với bọn Lư Chu, Lư Văn.
Đám nhóc tì ấy còn quá trẻ con chưa hiểu sự đời, vạn nhất vô tâm buột miệng chọc trúng vào vết thương lòng của Nhị thúc thì hỏng bét.
Lư Văn thấy đại ca bước ra liền lân la lại gần tò mò gặng hỏi. Lư Hủ bèn bịa ra một câu chuyện rằng thuở nhỏ Nhị thúc và con trai Triệu nãi nãi là bạn chí cốt thâm tình, Triệu gia gia ngày xưa đối xử với Nhị thúc rất tốt nên chú ấy áy náy vì không kịp về nhìn mặt cụ lần cuối.
Lư Văn nghe xong mà mặt mày ngơ ngác khó hiểu. Nhà họ Triệu với nhà hắn vốn chẳng bà con thân thích gì, ông cụ Triệu chết thì mắc mớ gì Nhị thúc cứ phải đau đáu đòi gặp mặt lần cuối cơ chứ?
Lư Hủ tiếp tục bịa chuyện:
— Hồi nhỏ Nhị thúc suốt ngày chạy nhảy trên núi, chắc là thường được cụ Triệu cho ăn củ khoai củ sắn che chở gì đó thôi...
Lư Văn “Ồ” lên một tiếng, lập tức mất sạch hứng thú tò mò.
Dù sao thì ông cụ Triệu cũng đã mồ xanh cỏ từ tám đời nào rồi, lúc cụ mất thằng nhóc này còn chưa cai sữa thì nhớ làm sao được.
— Haizz... — Người duy nhất mà Lư Hủ có thể trút bầu tâm sự và cùng thở dài cảm thán lúc này chỉ có tiểu tú tài thông minh hiểu chuyện Nhan Quân Tề. — Đáng tiếc thật đấy.
Nhan Quân Tề lặng lẽ lắng nghe hắn kể hết câu chuyện, không vội vàng đưa ra lời bình phẩm nào, mà chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, cất giọng trầm ấm hỏi:
— Nếu đổi lại là huynh... thì huynh sẽ làm thế nào?
— Ta á? — Lư Hủ chẳng cần nghĩ ngợi lấy nửa giây, vung tay dứt khoát: — Ta tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện biến thành nông nỗi ấy! Nếu ta đã thật lòng phải lòng một người, thì dẫu có muôn vàn khó khăn hiểm trở ta cũng quyết chẳng bao giờ buông tay! Nghĩ đủ trăm phương ngàn kế cũng phải gửi thư đưa tin tức về cho bằng được!
Nhan Quân Tề lặng lẽ gật đầu, ngước mắt nhìn sâu vào gương mặt cương nghị của Lư Hủ, rồi ánh mắt chàng bỗng khẽ chùng xuống, đượm chút u buồn:
— Ở đời... có những chuyện thực sự là thế lưỡng nan khôn bề lựa chọn.
— Đúng thế thật... — Lư Hủ thở dài đánh sượt, nhuệ khí cũng xẹp xuống đôi phần: — Chiến trường thay đổi khôn lường trong chớp mắt. Nghe Nhị thúc kể sơ qua thì mười mấy năm qua chú ấy đã giẫm chân khắp các ngóc ngách biên ải phương Bắc, nay đây mai đó, ăn bữa sớm chẳng biết bữa tối có còn sống hay không, chẳng biết lúc nào đầu sẽ lìa khỏi cổ dưới lưỡi đao quân thù. Trong hoàn cảnh hiểm nghèo ấy, dẫu có gửi được thư về hay không thì cũng đều là nỗi dằn vặt khôn cùng...
Gửi thư về báo tin bình an ư? Bản thân mình sống chết nay mai còn chưa rõ, ngày nào mới được giải ngũ trở về làng còn chẳng biết, thì bảo người con gái ấy nên chờ đợi hay không nên chờ đợi đây?
Còn không gửi thư về, thì mười mấy năm bặt vô âm tín, gia đình ở quê nhà biết bao nhiêu nước mắt xót xa ngóng trông?
— Thôi thì... — Lư Hủ thở dài một tiếng: — May mà triều đình đã dẹp yên chiến loạn phương Bắc rồi. Thế hệ của chúng mình so với thế hệ của cha chú ngày trước quả thực là may mắn hơn gấp vạn vạn lần.
— Phải đó...
Lư Hủ ngẫm nghĩ một hồi, tâm trí bỗng nhảy cóc sang chuyện khác, bèn quay sang vỗ vai Nhan Quân Tề dặn dò một tràng đầy chí lý:
— Sau này huynh mà có để ý thương thầm ai, trong lòng có tâm sự gì thì nhất định phải nói thẳng ra đấy nhé! Tuyệt đối đừng có học theo cái thói cạy miệng chẳng nửa lời như thằng Lư Chu nhà ta, cứ giữ khư khư trong bụng làm gì.
Nhan Quân Tề giật mình ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn chằm chằm.
Lư Hủ nhìn chàng với ánh mắt chân thành đến mức không thể trong sáng hơn:
— Giữ trong lòng là dễ chịu thiệt thòi lắm đấy!
Nhan Quân Tề nhìn đôi mắt trong veo không chút gợn sóng của đối phương, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi nghẹn ngào bất lực khôn tả xiết:
— ...Ừm.
Lư Hủ vỗ ngực đắc ý:
— Cứ nói với ta, ta sẽ ra tay giúp huynh bày mưu tính kế giải quyết êm xuôi hết!
Nhan Quân Tề dở khóc dở cười buông một câu đầy bất lực:
— Huynh... huynh mau sang xem Nhị thúc thế nào đi kìa.
— À phải rồi, phải rồi! — Lư Hủ vỗ đùi đánh đét rồi đứng dậy, vừa lùi lũi bước ra cửa vừa luyên thuyên dặn dò: — Ta sang bên ấy xem sao đã. Huynh rảnh rỗi thì dắt cu Văn Trinh ra ngoài sân nghịch tuyết cho thoáng, đừng có suốt ngày ru rú trong buồng chép sách làm gì, mực đóng băng cứng ngắc cả rồi, còn viết lách cái nỗi gì nữa...
Nhan Quân Tề không nhịn được bật cười thành tiếng. Chàng làm sao mà giống như Lư Hủ được cơ chứ, đi tới đâu là kéo theo cả một bầy nhóc tì ầm ĩ ném tuyết tới đó.
***
Những ngày giáp Tết cận kề, Lư Hủ lấy cớ sang nhà Tứ thúc phụ giúp làm đồ ăn Tết cho ông bà nội, ngày nào cũng chạy sang lân la trò chuyện với Nhị thúc. Hắn làm bộ như một đứa trẻ hiếu kỳ, tíu tít hỏi han xem phong cảnh biên ải phương Bắc ra sao, có những món gì lạ lẫm.
Mấy ngày nay Lư Khánh cũng hiếm khi bước chân ra đường làng. Y quanh quẩn trong sân nhặt nhạnh những thanh gỗ thừa để đóng thêm mấy chiếc kệ bày hàng cho tiệm tạp hóa của cha mẹ.
Đầu óc Lư Hủ lắm sáng kiến kỳ lạ, hắn miêu tả kiểu dáng kệ hàng thế nào, hoa tay múa chân ra sao là Lư Khánh liền thoăn thoắt đục đẽo làm ra y như đúc. Thúc cháu hai người trò chuyện qua lại cực kỳ ăn ý và rôm rả.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Lư Văn bội phục đại ca sát đất. Nó liên tục chạy sang thì thầm to nhỏ với Lư Huy và Lư Hiên, tấm tắc khen ngợi đại ca quả không hổ danh là người đứng đầu, đến một người trầm mặc ít nói, mặt lạnh như tiền như Nhị thúc mà đại ca cũng bắt chuyện làm quen ngọt xớt.
Đổi lại là nó, đứng cạnh Nhị thúc chưa đầy ba câu là đã muốn kiếm cớ tháo chạy rồi.
Lư Hiên liếc mắt buông một câu sắc lẹm:
— Đó là vì mồm miệng đệ toàn tuôn ra những lời nhảm nhí vô bổ.
Lư Văn:
— ...
Nó thầm nghĩ, sao từ ngày Tam ca lên phố huyện làm học đồ trở về, mở miệng nói câu nào là tạt gáo nước lạnh vào mặt người ta câu nấy thế không biết?
Ngoài khoảnh sân, Lư Hủ vừa chuyền từng tấm ván gỗ cho Lư Khánh vừa hào hứng khoe khoang chiến tích “oanh liệt” của bản thân:
— Ban đầu cha cháu còn định tống cháu lên huyện học nghề mộc cơ đấy, nhưng hoa tay của cháu vụng về chẳng học nổi. Cháu thấy nghề đan lát mây tre lại hợp với cháu hơn nhiều! Đợt vừa rồi cháu bị nhốt trong đại lao huyện nha hơn một tháng trời, đan sọt, đan bồ, đan mẹt... thứ gì cháu cũng thành thạo cả! Hôm nọ cháu mới đan cho bé Lạp Nguyệt một con thỏ mây xinh xắn lắm đấy.
Không chỉ có thỏ mây, hắn còn đan cả quả cầu mây tròn xoe và chiếc mũ mây nhỏ xíu.
Chiếc mũ mây được đội lên đầu chú người tuyết ngoài cổng; còn quả cầu mây thì hắn đem lau sạch chiếc chuông đồng cũ nhét vào bên trong rồi đưa cho Lư Duệ chơi. Mỗi lần thằng bé đá bóng là tiếng chuông lại reo leng keng vui tai, chọc cho thằng nhóc út bất chấp trời tuyết giá buốt cứ tung tăng chạy đuổi theo quả bóng khắp sân, ướt sũng cả gấu quần mà vẫn cười toe toét.
Lư Khánh đời này từng trải bao chuyện, sinh tử nơi chiến trường cũng đã nhìn thấy vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên y thấy có người đem chuyện mình từng ngồi tù ra khoe khoang với vẻ mặt thản nhiên và tự hào đến thế.
Lư Khánh về làng muộn màng, chỉ mới nghe người nhà kể là Lư Hủ mở một quán ăn vặt trên huyện, chứ chưa từng chứng kiến sự bành trướng của Liên Minh Quan Dương, càng không rõ những ân oán gay cấn giữa Lư Hủ và thế lực Mạn Thuyền họ Tống. Thấy y tò mò hỏi vì sao lại phải ngồi tù, Lư Hủ liền hệt như một gã kể chuyện rong bắt đầu liến thoắng tuôn ra một tràng dài. Hắn kể chuyện nhảy cóc từ chuyện nọ sang chuyện kia, nhưng may nhờ cốt truyện mạch lạc nên Lư Khánh cũng hiểu được đến bảy tám phần mười.
Kể xong xuôi, Lư Hủ ghé sát tai Nhị thúc thì thào dặn dò:
— Những chuyện cháu vừa kể tuyệt đối chưa từng hé răng cho nương cháu hay ông bà nội biết đâu đấy nhé, Nhị thúc nhất định phải giữ bí mật giùm cháu đấy!
Lư Khánh không nhịn được bật cười. Trong bụng y thầm nghĩ, nếu đã muốn giữ bí mật thì ngay từ đầu đừng có bô bô kể cho người khác nghe có phải hơn không?
— Thế hiện giờ đám người ấy còn dám tới gây sự với con nữa không?
Lư Hủ ưỡn ngực vỗ bôm bốp đầy khí phách:
— Dẹp yên hết cả rồi ạ! Giờ bọn chúng có tìm tới cháu cũng chẳng ngán đứa nào đâu!
Ngay sau đó, hắn lập tức xoay ngoắt đề tài, chớp chớp mắt hỏi Nhị thúc:
— Nhị thúc này, qua Tết rồi thúc có dự tính gì cho tương lai chưa? Thúc định ở lại làng làm ruộng sao ạ?
Đôi bàn tay Lư Khánh vẫn thoăn thoắt gõ búa đục đẽo:
— Tạm thời thúc tính thế, có chuyện gì sao con?
Lư Hủ cười ranh mãnh:
— Dạ không có gì, chỉ là qua Tết con đang tính chuyện mua thêm ruộng đất, thậm chí thầu trọn cả ngọn núi hoang sau làng nữa cơ!
Lư Khánh kinh ngạc ngẩng phắt đầu nhìn đứa cháu trai:
— Mua trọn cả ngọn núi ư?
Lư Hủ liền hào hứng vạch ra “đại nghiệp” kinh doanh trong mơ của mình:
— Con nghe cô cô kể ngày xưa từ thuở bé Nhị thúc đã khoái leo trèo khắp núi đồi rồi. Chi bằng đợi đầu xuân ấm áp, Nhị thúc lên núi giúp con quản lý, trồng cây ăn quả nhé! Hai thúc cháu mình liên thủ với nhau, bao trọn cả quả đồi, xưng bá cả thôn Lư Gia này luôn! À phải rồi Nhị thúc, sở trường của thúc là chăn nuôi giống gì thế, gà, vịt, ngỗng hay là nuôi lợn rừng ạ?
Lư Khánh:
— ...
Đứa cháu trai đích tôn này của y... rốt cuộc là yêu quái phương nào đầu thai chuyển kiếp thế này? Có ai mở miệng là đòi “xưng bá thôn Lư Gia” như nó không chứ!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.