Xuyên Không Cổ Đại: Thiếu Gia Làm Ruộng, Ấm Áp Điền Viên › Chương 28
Chương 28: Tiểu Duệ trút giận, làng xóm nộp thuế
Chương 28· 4.275 từMiễn phí
Chương 28: Tiểu Duệ trút giận, làng xóm nộp thuế
Sau một đêm trằn trọc trăn trở trên giường, Lư Chu tự kiểm điểm sâu sắc rằng bụng dạ mình vẫn chưa đủ rộng lượng, bao dung như Lư Hủ đại ca. Lư Văn tuy có phần đáng ghét và lười biếng, nhưng dẫu sao cũng là anh em họ cùng một dòng máu, nếu có thể kéo gã về nẻo thiện thì vẫn nên ra tay giúp đỡ.
Thế là sáng sớm hôm sau, Lư Chu và Lư Văn — đôi anh em họ từ thuở bé chưa từng chơi chung được với nhau một trò nào — lại chạm mặt nhau nơi ruộng lúa. Một bên mang tâm trạng áy náy chột dạ, một bên ôm nỗi đồng cảm xót xa, mỗi người một nỗi niềm vi diệu trong lòng, kỳ tích thay lại cùng nảy sinh chung một ý nghĩ: "Sau này mình nhất định phải đối xử tốt với nó hơn!"
Đến lúc Lư Hủ cắt xong một luống lúa đứng thẳng lưng uống nước, liền nhìn thấy Lư Chu đang kiên nhẫn chỉ bảo cho Lư Văn vài mẹo nhỏ vung liềm sao cho đỡ tốn sức; còn Lư Văn thì chụm đầu cùng Lư Chu bàn tính cách phân chia luồng cắt thế nào để vừa nhanh vừa đỡ mỏi lưng. Hôm nay hai đứa không còn phân chia ranh giới rạch ròi nữa: một đứa vung liềm từ bên trái, một đứa cắt từ bên phải, gặp nhau ở chính giữa rồi cùng nhau xúm tay ghì chặt bó lúa lại. Nhờ có sự đồng lòng hợp tác ăn ý, tình cảnh bó lúa lỏng lẻo vừa buông tay đã bung bét như hôm qua tuyệt nhiên không còn tái diễn nữa.
Lư Văn miệng thì vẫn không ngớt than thở mệt mỏi, nhưng gã kiên trì cắn răng làm lụng cho đến tận lúc hoàng hôn buông xuống, không một lần buông liềm lười biếng trốn việc.
Có điều lúc trở về làng, gã lại dở chứng không chịu cất bước đi bộ, nằm vật ra chiếc xe cút kít bắt anh trai Lư Huy phải đẩy về, miệng còn không ngừng làu bàu bảo Lư Chu là đồ con lừa bướng bỉnh không biết mệt mỏi, gã thề từ nay về sau không thèm bắt cặp làm việc chung với Lư Chu nữa.
Vụ gặt hè diễn ra vô cùng khẩn trương và tất bật. Ba gia đình họ Lư đồng tâm hiệp lực, ưu tiên gặt xong toàn bộ mẫu ruộng của ông bà nội trước. Sau đó Lư Hiên quay về gặt phụ cho nhà Tứ thúc, còn Lư Hủ dắt theo Lư Chu sang hỗ trợ nhà Tam thúc. Ông nội Lư Ngũ Trụ lưng đeo lưỡi liềm chạy đôn chạy đáo khắp hai bên; hôm nay gặt bên này, mai lại sang bên kia, con cháu khuyên can hết lời ông vẫn lẳng lặng làm theo ý mình, mãi cho đến khi thu hoạch xong xuôi toàn bộ số ruộng của các con mới chịu nghỉ ngơi.
Bận rộn quần quật suốt bảy tám ngày ròng rã, cuối cùng toàn bộ những thửa ruộng tốt trong làng đều đã được thu hoạch gọn gàng, chỉ còn sót lại năm mẫu ruộng hoang cằn cỗi của nhà Tam thúc. Ông trời thương tình run rủi, trong suốt những ngày mùa chỉ đổ xuống một trận mưa rào thoảng qua, khiến tảng đá nặng trĩu đè nặng trong lòng bà con nông dân rốt cuộc cũng được trút bỏ, bình an rơi xuống đất.
Cả thôn Lư Gia bắt đầu bước vào công đoạn phơi thóc, tuốt hạt rộn ràng khắp ngõ xóm. Cụ Lý chính dẫn theo các bậc cao niên đi từng nhà thống kê sản lượng thu hoạch, đốc thúc sửa chữa xe kéo, xe cút kít, chỉ chờ quan viên thu thuế của huyện nha về làng là tổ chức nhân lực gánh thóc lên trấn nộp thuế điền.
Thu hoạch xong mùa lúa mạch, công việc nặng nhọc nhất trong năm coi như đã hoàn thành. Dân làng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Người người rủ nhau đi chợ phiên, nhà nào cũng mua thịt mổ lợn, làm gà mổ vịt ăn mừng. Hai hôm nay chẳng cần phải bước chân ra khỏi lũy tre làng, ngay tại đầu ngõ cũng có thể mua được thịt tươi roi rói.
Bác đồ tể trong thôn những ngày này chẳng cần phải quẩy quang gánh đi rong khắp đầu làng cuối xóm bán dạo nữa. Nhà ai trong thôn muốn mổ lợn ăn mừng thì từ chiều hôm trước đã dắt lợn sang gửi chuồng nhà bác; sáng hôm sau khi trời còn chưa tỏ mặt người, bác đã đun nước sôi làm thịt sạch sẽ, vừa hửng sáng mát mẻ là mở sạp bán ngay tại sân nhà. Muốn mua đồ rẻ thì phải chịu khó dậy thật sớm sang xếp hàng: tim lợn, gan lợn, tiết canh và lòng mề phủ tạng tốn chẳng bao nhiêu đồng bạc, mua về xát muối bóp rượu dọn dẹp sạch sẽ xào nấu lên đều là món ngon tuyệt đỉnh. Ai xông xênh chịu chi thì mua thịt ba chỉ béo ngậy, ít tiền hơn thì mua thịt nạc mông hoặc dải xương sườn về hầm canh.
Nhà Lư Hủ ở cách nhà bác đồ tể không xa lắm, liên tiếp mấy buổi sáng sớm hắn đều bị đánh thức bởi những tiếng lợn kêu éc éc thất thanh xé toang màn sương sớm. Lư Hủ hé mắt nhìn ra ngoài song cửa, trời vẫn còn tối đen như mực. Toàn thân mỏi nhừ chẳng muốn nhúc nhích, hắn nằm dài trên giường danh chính ngôn thuận ngủ nướng thêm một giấc đã đời.
Lư Chu hễ thức giấc là lập tức trở dậy ngay. Cậu bé dụi mắt ra sân cho gà ăn, đổ cám cho lợn, quét tước sân vườn sạch sẽ, rồi xách thùng ra bờ suối gánh nước đổ đầy lu, chạy ra bờ đầm cắt một ôm cỏ tươi về. Đợi đến khi trời sáng rõ mặt người, cậu bé mới quay vào buồng gọi Lư Hủ dậy. Lúc này người ca ca lớn của cậu đã lấy chăn bịt kín hai tai, trùm đầu đánh thêm được một giấc ngủ nướng ngon lành.
Lư Chu lay lay cánh tay hắn, hỏi xem sáng nay Lư Hủ muốn ăn bánh bao hay bánh màn thầu.
Nhà họ Lư ở sát vách tiệm bánh bao của Tam nãi nãi, muốn ăn thứ gì chỉ việc chạy sang mua loáng cái là có ngay, ngày nào cũng được thưởng thức những chiếc bánh nóng hổi vừa mới vớt ra khỏi xửng hấp.
— Mua bánh bao nhân đường đi. — Lư Hủ dụi dụi mắt ngồi dậy: — Đệ sang hỏi bé Lạp Nguyệt xem muội ấy thích ăn bánh tam giác ngào đường hay bánh bao nhân đậu đỏ nhé.
Lư Chu gật đầu, đi lại chạn bát đếm mấy đồng tiền xu cẩn thận cất vào túi, trước khi bước ra cửa còn không quên dặn dò Lư Hủ không được ngủ tiếp nữa.
Lư Hủ ngồi thừ người bên mép giường phát ngốc một lúc lâu, lại bắt đầu lười biếng vươn vai.
Bé Lạp Nguyệt lúc này đã cầm chiếc bánh bao đường tam giác cắn ngon lành. Bé Lư Duệ ngồi chồm hổm ngay bên cạnh, ngước đôi mắt tròn xoe chờ đợi tỷ tỷ thổi cho nguội bớt rồi xé từng mẩu nhỏ đút vào miệng.
Nguyên Mạn Nương đã nấu xong một nồi cháo hoa từ sớm, ăn lót dạ qua loa rồi vội vã sang đồng phụ giúp Tam thẩm gieo hạt vừng và tỉa kê vụ mới.
Ruộng nhà họ Lư chỉ có vỏn vẹn hai mẫu, Lư Hủ đã bàn bạc kỹ lưỡng với Nguyên Mạn Nương: vụ hè thu này tạm thời không cấy lúa mà chuyển sang trồng các loại rau màu ngắn ngày; đến vụ đông thu hoạch rau xong xuôi mới quay lại gieo lúa mì mùa đông. Mùa hè nắng nóng ốc đồng dễ bị chết và hôi, nếu lò ép dầu của Lưu Du Tử nghiên cứu thành công món tương vừng thì bước tiếp theo hắn sẽ tung ra hàng loạt món ăn thanh nhiệt mùa hè mới lạ.
Ăn sáng xong xuôi, Lư Hủ sai Lư Chu cầm tiền chạy sang xếp hàng mua thịt lợn. Mấy hôm nay sáng nào cũng bị tiếng lợn kêu làm kinh động giấc ngủ, không mua miếng thịt về tẩm bổ thì làm sao bù đắp lại được!
Lư Hủ đếm tiền đưa cho Lư Chu:
— Mua nhiều nhiều một chút nhé, trưa nay ca ca làm bánh nướng nhân thịt băm áp chảo cho cả nhà ăn!
Lư Chu gật đầu lia lịa. Bé Lạp Nguyệt nhìn chằm chằm vào nắm tiền đồng trong tay nhị ca, ngẩng khuôn mặt bầu bĩnh lên nài nỉ:
— Lạp Nguyệt cũng muốn đi cùng ca ca cơ!
Lư Hủ bế bổng Lư Duệ vào lòng tiếp tục đút cháo, vung tay sảng khoái:
— Đi đi! Nhớ đi sát cạnh ca ca nghe chưa!
Bé Lạp Nguyệt vui mừng hớn hở lon ton chạy theo sau gót Lư Chu.
Sau vụ gặt hè, các gia đình trong thôn đều rục rịch bán thóc thừa lấy tiền tiêu, đây chính là lúc trong túi bà con rủng rỉnh tiền nong, chịu chi tiêu nhất trong năm. Vì thế ở đầu làng thường xuyên xuất hiện những người bán hàng rong quẩy đôi bồ gánh hàng tới bán chỉ kim may vá, đồ ăn vặt và đủ loại đồ chơi con trẻ: bánh sơn tra chua ngọt, bỏng gạo giòn tan, kẹo gừng cay nồng, mứt táo, bánh phục linh xốp mềm; rồi dây buộc tóc sặc sỡ, hoa cài đầu bằng vải, trống lắc bập bùng, chong chóng tre quay tít, quạt giấy, diều giấy, tò he đất nặn, trâm cài tóc bằng gỗ, lục lạc đồng leng keng, túi thơm thêu chỉ ngũ sắc, kiếm gỗ con con, đèn lồng giấy bóng, mặt nạ tuồng; cho đến cả lồng chim tre đan, bát đĩa sành sứ, thìa gỗ lớn nhỏ...
Mấy ngày nay Lư Chu được giao trọng trách đi chợ mua bán thực phẩm, Lư Hủ đưa tiền rất xông xênh, số tiền thừa còn lại Lư Hủ đều hào phóng bảo cậu bé cứ giữ lấy mà tích cóp vào ống nứa. Chiếc hũ nhỏ đựng tiền riêng của Lư Chu nhờ thế mà ngày một đầy đặn lên trông thấy. Bé Lạp Nguyệt bám đuôi theo nhị ca, thế nào cũng được mua cho vài món quà vặt thơm ngon.
Món mà bé Lạp Nguyệt mê mẩn nhất chính là kẹo kéo mạch nha. Ba văn tiền có thể mua được một phần nhỏ xíu, người bán dùng hai que tre con nhúng vào hũ kẹo dẻo quánh nhấc lên, rồi hai tay thoăn thoắt kéo dãn ra, gập lại, rồi lại kéo dãn, quấn tròn như người ta đan áo len. Càng kéo đều tay, khối kẹo màu hổ phách càng chuyển dần sang màu trắng muốt như tuyết. Đợi đến khi kẹo đã trắng tinh và xốp giòn thì có thể ngậm ăn trực tiếp, hoặc quệt vào ruột bánh màn thầu cắn ngập miệng, ngọt lịm thơm lừng.
Ba văn tiền chỉ được một dúm kẹo tí hon. Hễ bé Lạp Nguyệt mè nheo đòi ăn, Lư Chu lại bấm đốt ngón tay tính toán xem hũ tiền tiết kiệm của mình còn bao nhiêu. Hôm nào rủng rỉnh thì cậu bé hào phóng chi hẳn năm văn mua phần lớn, đủ cho cô bé tha hồ ngồi kéo kẹo suốt cả buổi chiều. Có điều nếu hôm nay đã mua kẹo thì ngày mai tuyệt đối không được vòi vĩnh nữa, phải đợi cách một ngày sau Lư Chu mới chịu mua tiếp.
Hôm nay hai anh em chưa kịp đi tới sạp thịt thì đã bắt gặp bác bán hàng rong quẩy gánh đi ngang qua ngõ. Bé Lạp Nguyệt im thin thít không dám vòi vĩnh, nhưng bàn tay nhỏ xíu níu chặt lấy vạt áo Lư Chu, đôi chân đứng chôn chặt tại chỗ, mắt dán chặt vào chiếc hòm gỗ của người bán hàng rong không chịu rời nửa bước.
Hôm qua nhị ca vừa mới mua cho nàng chiếc dây buộc tóc màu đỏ thêu hoa rồi, không biết hôm nay ca ca có chịu mua kẹo kéo cho mình nữa hay không.
Đúng lúc ấy, bé Thủy Tú nhà Tam nãi nãi vừa mua được một que kẹo kéo đang chen chúc từ trong đám đông chạy ra. Nhìn thấy bé Lạp Nguyệt từ đằng xa, con bé liền hớn hở chạy tót lại gần:
— Lạp Nguyệt ơi, cậu có ăn kẹo kéo không?
Bé Lạp Nguyệt liếc nhìn nhị ca Lư Chu một cái rồi rụt rè lắc đầu.
Thủy Tú liền bảo:
— Cậu không mua à? Thế cậu mau chạy về nhà lấy đôi đũa ra đây, tớ chia cho cậu một nửa, hai đứa mình sang sân nhà tớ ngồi kéo kẹo chơi!
Đôi mắt bé Lạp Nguyệt lập tức sáng bừng lên như hai vì sao nhỏ:
— Ca ca ơi, muội sang nhà Thủy Tú chơi nhé!
Hai đứa trẻ con vừa nắm tay nhau chạy tót vào sân nhà họ Lư, que kẹo mạch nha trên tay Thủy Tú đã lọt ngay vào tầm mắt của bé Lư Duệ. Thằng bé con lập tức há to chiếc mồm nhỏ xíu đòi ăn:
— A ——!
Bé Lạp Nguyệt vội vã chạy tót vào bếp lấy một chiếc đũa ra chia kẹo với bạn:
— Đợi tỷ tỷ kéo cho kẹo trắng phau ra rồi mới chia cho đệ ăn nhé!
Lư Duệ bám chặt lấy ống quần tỷ tỷ, ngước mặt lên nuốt nước bọt ừng ực không rời nửa bước.
Lư Hủ bước lại gần ngó nhìn, thấy có một mẩu kẹo mạch nha bé tí xíu bằng đốt ngón tay út mà hai đứa trẻ con cứ lúi húi chia qua chia lại, chia xong một nửa thì số kẹo dính trên que tre chỉ vừa đủ quệt một vòng quanh đầu đũa.
Lư Hủ bật cười, liền móc năm văn tiền nhét vào tay bé Lạp Nguyệt:
— Thôi đừng chia nữa con bé này, chia qua chia lại khéo hết sạch phần của Thủy Tú bây giờ! Cầm tiền này chạy ra mua thêm một phần lớn nữa rồi hai đứa tha hồ mà chia nhau kéo chơi!
Bé Lạp Nguyệt nắm chặt năm đồng tiền xu trong tay, cất giọng ngọng nghịu đáng yêu:
— Muội sẽ kéo cho thật trắng rồi mang về cho ca ca ăn nhé!
Lư Hủ phì cười:
— Được rồi, muội kéo trắng ra trưa nay chấm bánh màn thầu ăn!
Bé Lư Duệ thấy thế liền kêu "a a" đòi đi theo tỷ tỷ. Bé Lạp Nguyệt chẳng hề chê đệ đệ vướng chân, luồn hai tay xuống nách nhấc bổng thằng bé lên, ôm chặt vào lòng lảo đảo từng bước chạy ra ngoài cổng, chỉ sợ đi chậm một bước là người bán hàng rong quẩy gánh đi mất.
Lư Hủ đứng nhìn theo mà cười nghiêng ngả.
Bác bán hàng rong lúc này đang hạ gánh nghỉ chân ngay bên mép sân phơi lúa đầu làng. Mấy bà thím vừa chọn mua xong mớ chỉ ngũ sắc trả tiền xong xuôi, chiếc hòm gỗ lập tức bị đám trẻ con lớn nhỏ trong làng vây kín thành ba vòng trong ba vòng ngoài. Đứa có tiền mua quà bánh đồ chơi thì ít, phần lớn chỉ là đám trẻ con nghèo đứng chôn chân nhìn trộm cho đỡ thèm thuồng.
Bé Lạp Nguyệt đặt Lư Duệ xuống đất, dắt tay đệ đệ cùng Thủy Tú cố sức chen vào trong đám đông. Cô bé kiễng chân giơ cao nắm tiền xu trong tay cất tiếng gọi:
— Bác ơi! Bán cho cháu năm văn kẹo kéo với ạ!
Cánh tay nhỏ nhắn của cô bé giơ cao hết cỡ vì sợ người bán hàng không nhìn thấy mình. Nào ngờ que kẹo kéo còn chưa kịp cuốn xong thì nắm tiền xu trong tay cô bé bỗng nhiên bị một bàn tay thô bạo giật phắt đi:
— Không mua kẹo nữa! Đổi thành thanh kiếm gỗ kia cho ta!
Bé Lạp Nguyệt ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn kẻ vừa cướp tiền của mình — hóa ra là thằng Phùng Thiết Ngưu!
— Tiền của muội mà! Muội muốn mua kẹo kéo cơ!
Thằng Phùng Thiết Ngưu năm nay mười hai tuổi, ỷ vào thân hình to bè vạm vỡ liền thô bạo gạt phắt mấy đứa trẻ đứng trước ra, ném năm đồng xu lên nắp hòm gỗ rồi giật phắt thanh kiếm gỗ chạy biến đi:
— Tiểu Sơn ơi! Tao có vũ khí rồi, hôm nay tao làm đại tướng quân thống lĩnh thiên binh vạn mã!
Bé Lạp Nguyệt cuống cuồng lao theo túm lấy vạt áo nó đòi tiền, liền bị thằng Thiết Ngưu gạt tay một cái ngã dúi dụi xuống đất. Bàn tay nhỏ xíu của cô bé cọ xát xuống nền đất sỏi thô ráp trầy xước một mảng đỏ rát, bé Lư Duệ đứng cạnh cũng bị va quẹt ngã lăn cù chiên ra đất.
Thằng bé con ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, liền lồm cồm ngồi dậy. Nhìn thấy tỷ tỷ Lạp Nguyệt đang ôm bàn tay trầy xước khóc nức nở vì đau đớn, lại nhìn thấy thằng Thiết Ngưu đang cầm kiếm gỗ nghênh ngang đùa giỡn ở phía bên kia sân phơi, ngọn lửa giận trong lồng ngực bé nhỏ của Lư Duệ bỗng chốc bùng cháy dữ dội!
Nó chống hai tay xuống đất bò dậy, hai chân ngắn cũn cỡn guồng hết tốc lực lao thục mạng đuổi theo bóng lưng thằng Thiết Ngưu!
Thủy Tú cùng đám trẻ con xung quanh vội vàng chạy lại đỡ bé Lạp Nguyệt dậy, phẫn nộ gào toáng lên:
— Phùng Thiết Ngưu! Trả tiền lại cho bé Lạp Nguyệt mau!
— Bác Phùng Nhị ơi! Thím Liễu Thúy ơi! Thằng Thiết Ngưu lại đánh người cướp đồ rồi này!
— Lạp Nguyệt ơi cậu có đau lắm không?
Bé Lạp Nguyệt quệt bụi đất dính trên tay, lấy tay áo lau nước mắt lắc đầu nguầy nguậy. Cô bé hoảng hốt nhìn quanh quất:
— Đệ đệ của muội đâu rồi?
Thủy Tú đảo mắt nhìn quanh một vòng, ở gần không thấy bóng dáng đâu cả. Con bé ngước mắt nhìn ra xa, bỗng thấy một bóng hình nhỏ xíu đang lẫm chẫm lao đi giữa sân phơi:
— Đằng kia kìa!
Bé Lư Duệ hai tay nắm chặt nắm đấm nhỏ như quả ổi, cắm đầu cắm cổ băng qua nửa cái sân phơi lúa rộng thênh thang đuổi kịp thằng Thiết Ngưu. Nó dồn toàn bộ sức bình sinh của một đứa bé chưa đầy một tuổi, lao thẳng vào lưng thằng Thiết Ngưu đẩy mạnh một cái!
Thằng Thiết Ngưu to lớn sừng sững không hề lay chuyển, trái lại chính Lư Duệ bị phản lực dội ngược lại ngã ngồi bệt xuống đất.
Thằng Phùng Thiết Ngưu đang ngồi chồm hổm vẽ bản đồ trận đánh trên nền đất với đám bạn, cảm thấy sau lưng có cái gì cọ quẹt liền quay đầu lại nhìn. Nó thấy thằng nhóc Lư Duệ đang thở phì phò bò dậy, vung nắm đấm nhỏ xíu giáng "bốp" một phát vào bắp chân nó!
Thiết Ngưu trố mắt nhìn một hồi lâu mới vỡ lẽ ra: hóa ra cái củ khoai tây tí hon này đang muốn đánh mình!
Nó liền giơ tay đẩy mạnh một cái khiến Lư Duệ lại ngã lăn kềnh ra đất:
— Mày làm cái trò gì đấy? Mày là thằng nhóc nào?
Lư Duệ lại lồm cồm bò dậy nhanh như chớp, cất tiếng thét chói tai "A ——!" rồi cúi gập đầu lao thẳng vào ngực thằng Thiết Ngưu như một chú bê con húc bờ rào!
Cú húc bất ngờ khiến thằng Thiết Ngưu suýt ngã ngửa ra sau. Cơn giận bốc lên, nó liền túm lấy cổ áo Lư Duệ giơ nắm đấm định nện cho thằng bé một trận.
Bé Lạp Nguyệt vừa vặn lao tới nơi, gào khóc níu tay nó:
— Phùng Thiết Ngưu buông tay ra! Buông đệ đệ của ta ra mau!
Lúc này, thím Liễu Thúy — mẹ thằng Thiết Ngưu — cùng Lư Hiên đang cào lúa gần đó nghe tiếng la hét cũng hớt hải ba chân bốn cẳng chạy bổ lại.
Bé Lạp Nguyệt ra sức kéo tay đệ đệ, thằng Thiết Ngưu vẫn nắm chặt không buông:
— Nó đánh con trước mà!
Thím Liễu Thúy vừa lao tới nơi liền túm chặt lấy vành tai thằng con trời đánh vặn ngược một vòng, tay kia giáng đôm đốp vào lưng nó:
— Mày còn không mau buông tay ra! Đồ mất dạy!
Bị mẹ tập kích bất ngờ từ sau lưng đau điếng, thằng Thiết Ngưu buông tay kêu ái ái. Bé Lạp Nguyệt nhân cơ hội giật đệ đệ về phía mình. Nào ngờ Lư Duệ vừa thấy có người lớn chống lưng, chẳng những không chịu lùi lại mà còn chồm tới, há chiếc mồm nhỏ xíu ngoạm một phát "A ngoàm" ngập chân răng vào mu bàn tay thằng Thiết Ngưu!
Hàm răng sữa tuy chưa mọc đều nhưng nó dồn hết sức cắn ngập da thịt, sắc nhọn chẳng khác nào răng chuột con gặm củ cải! Thằng Thiết Ngưu rú lên một tiếng "Ngoao ——!" nhảy dựng ngược lên như bị điện giật, vung tay hất mạnh khiến Lư Duệ ngã dúi dụi.
Lư Hiên vội vàng lao tới ôm trọn lấy đứa em họ vào lòng. Nằm gọn trong vòng tay Lư Hiên, Lư Duệ vẫn không chịu yên phận: hai tay hai chân múa may quay cuồng, nghiến răng nghiến lợi giơ nắm đấm nhỏ xíu về phía thằng Thiết Ngưu gào thét vang trời:
— Đánh! Đánh! Đánh!
Lư Hiên: “……”
Đến khi Lư Hủ và Lư Chu nghe tin dữ hớt hải chạy ra tới nơi, thì trận phong ba bão táp trên sân phơi lúa đã được dẹp yên ổn thỏa.
Thím Liễu Thúy đã cầm cán chổi nện cho thằng Thiết Ngưu một trận nhừ tử ngay tại chỗ; chú Phùng Nhị thì vội vàng móc túi mua liền hai que kẹo kéo lớn đền cho bé Lạp Nguyệt và Thủy Tú, lại mua thêm một chiếc trống lắc bằng gỗ có buộc hai hạt gỗ gõ boong boong tặng riêng cho Lư Duệ tạ lỗi.
Thằng Thiết Ngưu ăn no đòn nằm bò ra đất khóc rống lên thảm thiết.
Còn bé Lư Duệ thì người ngợm phủ đầy cát bụi, một tay ôm chiếc trống lắc gỗ quay tít mù quanh người thằng Thiết Ngưu, mặt mũi vênh váo nghênh ngang đầy vẻ đắc thắng!
Lư Hủ vội vàng bế xốc tiểu đệ lên kiểm tra từ đầu đến chân một lượt. Trừ bộ quần áo lem luốc lấm lem ra thì không hề có một vết trầy xước nào, thần thái tinh anh khí thế còn hừng hực hơn cả lúc ở nhà.
Chú Phùng Nhị luôn miệng nói lời xin lỗi chân thành. Thấy thằng bé Thiết Ngưu đã bị cha mẹ đánh cho tơi bời hoa lá, Lư Hủ cũng chẳng phải kẻ hẹp hòi chấp nhặt, bèn ngỏ ý muốn trả lại tiền chiếc trống lắc nhưng chú Phùng Nhị kiên quyết từ chối không nhận.
Sau khi nhà họ Phùng lôi thằng con nghịch ngợm về nhà đóng cửa dạy dỗ, Lư Hủ liền dắt đàn em rảo bước quay về sân nhà. Hắn múc một chậu nước giếng mát lạnh lau sạch mặt mũi, chân tay cho Lư Duệ, vừa lau vừa lắc đầu cười mắng:
— Ngươi cừ lắm đấy nhé! Mồm mép còn chưa nói sõi một câu mà đã học đòi vác nắm đấm đi đánh nhau rồi!
Bé Lạp Nguyệt vừa liếm que kẹo mạch nha ngọt lịm vừa hớn hở đính chính cho đệ đệ:
— Duệ Nhi biết nói rồi đấy ca ca! Vừa nãy đệ ấy hô to lắm: "Đánh đánh đánh!" cơ mà!
Bé Lư Duệ như hiểu được lời tỷ tỷ, liền giơ cao nắm đấm nhỏ xíu lên trời, dõng dạc thốt lên một tiếng giòn tan:
— ĐÁNH!
Lư Hủ: “……”
Tiểu đệ của hắn quả thực có tiền đồ lớn lao thật! Chưa biết gọi cha, chưa biết gọi mẹ, chưa biết gọi ca ca tỷ tỷ, mà tiếng đầu tiên bập bẹ thốt ra khỏi miệng lại là một chữ: "ĐÁNH"!
Chưa kịp để Lư Hủ cất lời trêu chọc đệ đệ thêm câu nào, thì ngoài cổng rào bỗng vang lên tiếng chiêng đồng khua vang rộn rã cùng tiếng loa dõng dạc của thôn dịch:
— Nộp thuế! Toàn thể các hộ trong làng chuẩn bị thóc lúa ngay ngắn, ngày mai bắt đầu thu điền thuế vụ hè!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.