Vực Sâu Mạng Ảo › Chương 21
Chương 21: Làm sao cô có thể chữa chết người được chứ!
Chương 21· 2.269 từMiễn phí
Chương 21: Làm sao cô có thể chữa chết người được chứ!
Hoàng Mẫn nghe Dịch Tình giới thiệu thì gương mặt tròn trịa không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Mấy ngày nay, y bác sĩ và y tá được điều động đến Bệnh viện Công nhân viên chức nhận công tác có không ít người, phần lớn đều từ nơi khác chuyển về. Nhưng ai nấy đều phong trần mệt mỏi sau chuyến đi dài, người xinh đẹp, thanh tú ngút ngàn như Dịch Tình thì đây là lần đầu tiên cô thấy.
Đặc biệt trên người Dịch Tình còn khoác chiếc áo dạ màu xám tro trang nhã, kiểu áo này Hoàng Mẫn từng thấy ở Cửa hàng bách hóa tổng hợp, giá tới mấy chục đồng, nếu không phải gửi tiền dưỡng lão về cho bố mẹ ở quê thì cô phải chắt bóp hai ba tháng lương mới đủ mua.
Ban đầu Hoàng Mẫn chỉ định niềm nở tiếp đón một chút, nhân tiện hỏi xem mái tóc uốn lọn bồng bềnh thời thượng kia làm ở tiệm cắt tóc nào. Không ngờ cô gái trẻ trung, quý phái trước mặt lại chính là bác sĩ mới đến nhận việc ở bệnh viện mình.
"Đồng chí ơi, đồng chí muốn tìm Viện trưởng để làm thủ tục tiếp nhận đúng không? Để tôi dẫn đồng chí lên nhé!"
Dịch Tình sớm đã nhận ra sự nhiệt tình của cô y tá trẻ. Dù chưa rõ nguyên do nhưng thấy đối phương không hề có ác ý, cô liền mỉm cười: "Cảm ơn đồng chí nhiều nhé."
"Khách sáo làm gì, sau này chúng mình là đồng nghiệp của nhau rồi mà! Viện trưởng vừa mới đến cơ quan, phòng làm việc ở ngay trên tầng hai. À đúng rồi, tôi tên là Hoàng Mẫn, là y tá ở đây."
"Chào đồng chí Hoàng Mẫn, tôi là Dịch Tình, là y sĩ tập sự được điều động từ Hà Bắc về."
"Tôi biết rồi, ban nãy đồng chí vừa nói mà, hi hi..."
Dịch Tình nhận thấy Hoàng Mẫn là người có tính cách thẳng thắn, xởi lởi, vô tư lự, liền vui vẻ trò chuyện đôi ba câu. Chẳng mấy chốc, cô đã hiểu ra ngọn ngành vì sao cô y tá này lại nhiệt tình với mình đến vậy.
"Tiểu Tình này, đây chính là phòng làm việc của Viện trưởng Tôn."
Dịch Tình khẽ ghé tai Hoàng Mẫn thì thầm: "Lát nữa tớ sẽ chỉ cho cậu mẹo uốn tóc sóng nước này nhé, không cần tốn tiền ra tiệm cắt tóc đâu."
Nói dứt lời, Dịch Tình giơ tay gõ cửa.
"Mời vào."
Hoàng Mẫn vốn định nói thêm điều gì, nghe thấy tiếng đáp bên trong liền ngậm miệng lại, ánh mắt sáng rực đầy phấn khích nhìn Dịch Tình gật đầu liên hồi, còn khoa tay múa chân ra hiệu một hồi rồi mới lưu luyến quay gót bước xuống tầng dưới.
Dịch Tình đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi tuổi với vẻ mặt nghiêm nghị đang ngồi sau bàn làm việc.
Tôn Trường Hà ngẩng đầu nhìn thấy Dịch Tình, trên gương mặt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.
Nhận ra sự dò xét của đối phương, Dịch Tình chủ động cất lời: "Chào Viện trưởng Tôn, tôi là y sĩ thực tập mới được điều động tới nhận công tác. Đây là hồ sơ cá nhân của tôi ạ."
Vừa nói, Dịch Tình vừa đưa tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn trong tay sang.
Tôn Trường Hà đón lấy tập tài liệu lật xem. Vừa thấy ghi là bác sĩ Đông y chuyển từ Hà Bắc về, lại là học viên vừa tốt nghiệp năm nay, khóe miệng Tôn Trường Hà giật giật, tức đến mức suýt bật cười thành tiếng.
Ai cũng biết đợt này mở rộng Bệnh viện Công nhân viên chức, tháng trước ông đã báo cáo với Phòng Nhân sự rằng bệnh viện sẽ lập thêm Khoa Đông y, bên nhân sự cũng đã hứa hẹn sẽ tìm người có chuyên môn. Cho dù không điều được các danh y, lão đại phu nhiều năm kinh nghiệm thì chí ít cũng phải kiếm lấy một người đã từng hành nghề thực tế chứ.
Đằng này hay rồi, cả cái bệnh viện không có lấy một thầy thuốc Đông y nào đủ tầm ngồi trấn giữ, điều một cô bé vừa ráo mồ hôi trên giảng đường về đây, không có ai dẫn dắt chỉ bảo, chẳng phải là lãng phí thanh xuân của người ta hay sao!
Lật tiếp hồ sơ, thấy phần lý lịch ghi mồ côi, thân nhân liệt sĩ, Tôn Trường Hà lại càng thêm dở khóc dở cười. Thủ tục điều động đã xong xuôi cả rồi, ông dù không muốn nhận thì cũng buộc phải nhận.
Đúng lúc này, Tôn Trường Hà bỗng giật mình quan sát kỹ cô gái trước mặt. Mái tóc uốn lọn bồng bềnh thời thượng, áo khoác dạ đắt tiền, lại thêm gương mặt thanh tú, da dẻ trắng trẻo mịn màng, người ngoài nhìn vào khéo lại tưởng là thiên kim tiểu thư nhà vị lãnh đạo cấp cao nào đó.
Điều này khiến ông không khỏi nghi ngờ cô gái trẻ này ỷ vào quan hệ được nhét vào đây để ngồi chơi xơi nước, hưởng lương an nhàn.
Nghĩ đến đó, Tôn Trường Hà thầm tính toán: Bất kể cô gái này dựa vào chỗ dựa nào để về đây, cùng lắm thì ông cứ coi như rước một bức tượng bình hoa về trưng trong viện là xong. Dù sao Nhà máy Cán Thép với quy mô hàng vạn công nhân cũng chẳng tiếc gì một suất lương bèo bọt của y sĩ tập sự.
Huống chi bao năm qua ở Nhà máy Cán Thép, Tây y luôn chiếm thế thượng phong, công nhân đau ốm cũng chỉ tin tưởng Tây y vì hiệu quả nhanh chóng, uống thuốc tiêm thuốc vài bữa là khỏi. Dù có ai muốn khám Đông y đi chăng nữa, nhìn thấy một nữ bác sĩ trẻ măng thế này thì chắc chắn cũng chẳng ai dám trao gửi tính mạng để cô bốc thuốc.
Nghĩ tới căn phòng khám số 109 của Khoa Đông y ở tầng một hiện vẫn đang bỏ trống, Tôn Trường Hà liền nói: "Đồng chí Dịch Tình, đồng chí là thầy thuốc Đông y duy nhất của Bệnh viện Công nhân viên chức chúng ta hiện nay, sau này Khoa Đông y trông cậy cả vào đồng chí đấy nhé."
Dịch Tình nghe vậy không khỏi ngơ ngác. Một bệnh viện lớn thế này mà chỉ có duy nhất một mình cô là bác sĩ Đông y ư?
Tôn Trường Hà thấy vẻ sững sờ của Dịch Tình thì càng đinh ninh rằng cô hoang mang vì tay nghề non kém của mình. Trong lòng ông thầm cầu mong cô gái này biết thân biết phận mà an phận thủ thường, bằng không sau này ông lại phải nói thẳng ra thì mất lòng.
Bước ra khỏi phòng Viện trưởng, trong lòng Dịch Tình cũng cảm thấy hoang mang tột độ. Thế này là lập tức phân cho cô một phòng khám để trực tiếp khám chữa bệnh cho người ta luôn sao?
Dù trong đầu cô đã được hệ thống truyền thụ toàn bộ y thuật Đông y ở cấp độ Tông sư, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng thực hành chẩn đoán trên người thật lần nào.
Trong khoảnh khắc ấy, hàng loạt y lý, thuật châm cứu và phương tễ cổ truyền kỳ diệu xoay chuyển vun vút trong tâm trí Dịch Tình. Chắc là... mình sẽ không chữa chết người đâu nhỉ?
Đúng vậy, đường đường là y thuật Tông sư, làm sao có thể xảy ra chuyện chết người được chứ!
Hoàng Mẫn vừa từ Khoa Tây y bước ra, liền nhìn thấy Dịch Tình từ trên tầng hai thất thần bước xuống.
"Tiểu Tình, cậu làm sao thế?"
"À, tớ không sao... Phòng 109 ở phía nào vậy cậu?"
Hoàng Mẫn nghe thấy số phòng liền khựng lại: "Ở phía đằng kia. Cậu bị phân về phòng 109 thật à?"
Dịch Tình thấy vẻ mặt khó nói của Hoàng Mẫn liền hỏi: "Đúng vậy, có chuyện gì không ổn sao?"
"Cậu cứ đi theo tớ rồi sẽ hiểu."
Hoàng Mẫn dẫn Dịch Tình đi dọc theo hành lang phía Khoa Đông y, đi sâu vào bên trong qua ba gian phòng, đến tận góc khuất cuối cùng của hành lang mới dừng lại trước cửa phòng 109.
Đến lúc này, Dịch Tình mới hiểu được ý nghĩa đằng sau vẻ mặt ái ngại của Hoàng Mẫn.
Cô làm sao không nhận ra được, Viện trưởng Tôn Trường Hà sắp xếp cô vào căn phòng hẻo lánh này rõ ràng là hoàn toàn không có ý định để cô tiếp nhận bệnh nhân.
Trong thoáng chốc, tâm trạng Dịch Tình cũng có chút ngổn ngang, phức tạp.
Thế nhưng khi đẩy cánh cửa gỗ bước vào trong, nhìn thấy căn phòng làm việc rộng rãi, sáng sủa, bàn ghế tinh tươm, Dịch Tình lập tức thông suốt mọi chuyện.
Kiếp trước cô cả đời đầu tắt mặt tối nai lưng làm lụng vất vả, chẳng qua cũng chỉ vì cái tâm lý làm trâu làm ngựa mưu sinh. Nay Viện trưởng đã có nhã ý muốn cô ngồi chơi xơi nước, vậy thì cô còn có gì phải bận lòng, lo lắng nữa chứ?
Ngồi yên một chỗ "nằm thẳng", cuối tháng ung dung lĩnh lương chẳng phải sướng hơn bao nhiêu sao!
Nghĩ thông suốt điểm này, tâm trạng Dịch Tình bỗng chốc trở nên hân hoan, phơi phới.
"Tiểu Mẫn ơi, lại đây tớ bảo, cái kiểu tóc uốn lọn này nhé..."
Hoàng Mẫn thấy Dịch Tình bỗng nhiên vui vẻ trở lại, lại ngỡ cô chỉ đang cố gượng cười để che giấu nỗi buồn: "Tiểu Tình à, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá nhé. Hiện giờ bệnh viện mới chỉ có một mình cậu là bác sĩ Đông y thôi, đợi ít bữa nữa nhà máy mời được danh y lão thành về kèm cặp, nhất định cậu sẽ được trực tiếp khám chữa bệnh cho mọi người thôi..."
Dịch Tình mỉm cười, trong lòng cô sớm đã suy tính rành mạch. Thời buổi này dù khẩu hiệu chia sẻ kỹ thuật được hô hào vang dội khắp nơi, nhưng từ thợ cơ khí đến đầu bếp ai nấy đều có thói quen giấu nghề làm vốn riêng, huống chi là nghề y thuật Đông y vốn coi trọng gia truyền, bí truyền từ đời này sang đời khác.
Hiện nay các bệnh viện công nhân ở Tứ Cửu Thành đồng loạt mở rộng, thầy thuốc Đông y vốn đã khan hiếm, lại đúng lúc lớp y sĩ Đông y trung cấp của cô ở Hà Bắc tốt nghiệp ra trường, nên cô gái mới tốt nghiệp như cô mới có cơ hội được điều động về thủ đô. Mà suất điều động này rơi trúng đầu cô, chẳng qua là vì cô thân cô thế cô, mồ côi không nơi nương tựa, lại chẳng có gốc gác truyền thống y học gia đình hay kênh thông tin nào để dò hỏi, thế nên mới ngây thơ nhận lệnh điều động về đây.
Những người có truyền thống y gia đời nào chịu rời bỏ quê hương đi làm y sĩ quèn ở nơi xa xôi, bởi con đường này quả thực quá đỗi gian nan, chông gai. Đó cũng chính là lý do vì sao món hời này lại rơi trúng vào tay cô.
"Ừm ừm, tớ hiểu mà."
Thế là cả một buổi sáng, Dịch Tình cứ thảnh thơi ngồi trong phòng làm việc ấm áp, thỉnh thoảng Hoàng Mẫn lại chạy sang tíu tít buôn chuyện. Đừng nói chứ, cái cảm giác không phải đầu tắt mặt tối làm việc mà cuối tháng vẫn có lương cứng đút túi quả thực vô cùng thoải mái, dễ chịu.
Đến khi Hoàng Mẫn một lần nữa đẩy cửa bước vào, trên tay đã cầm sẵn một chiếc cặp lồng nhôm: "Tiểu Tình ơi, đến giờ cơm rồi, chúng mình sang nhà ăn tập thể lấy cơm thôi!"
Nghe vậy, Dịch Tình liền mở túi vải lấy chiếc cặp lồng cơm đã chuẩn bị sẵn từ sáng, cùng Hoàng Mẫn rảo bước đi về phía nhà ăn công nhân.
Trên đường đi, Dịch Tình nghe Hoàng Mẫn kể rằng Bệnh viện Công nhân viên chức cũng từng có kế hoạch mở bếp ăn riêng cho cán bộ y tế, nhưng vì công văn phê duyệt mãi chưa thấy hạ xuống, vả lại bệnh viện mới trong giai đoạn mở rộng ban đầu, chưa có bệnh nhân nội trú nên dự án đành tạm gác lại.
Những chuyện này trên đường đi làm sáng nay Dịch Trung Hải đã dặn dò qua rồi, nên Dịch Tình cũng chẳng lấy làm lạ.
Chưa kịp để Dịch Tình nghĩ ngợi thêm, Hoàng Mẫn đã kéo tay cô rảo bước chạy vội về phía trước.
Nhìn sang phía chếch bên trái, Dịch Tình mới giật mình phát hiện từng đoàn công nhân áo xanh đông nghịt từ các phân xưởng đang như ong vỡ tổ ùa về phía nhà ăn tập thể.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.