Vực Sâu Mạng Ảo › Chương 120
Chương 120: Dịch Tình: "Cháu còn trẻ lắm, chưa tính tới chuyện thu nhận đồ đệ đâu!"
Chương 120· 2.492 từMiễn phí
Chương 120: Dịch Tình: "Cháu còn trẻ lắm, chưa tính tới chuyện thu nhận đồ đệ đâu!"
Lại nói về nhóm ba người Dịch Tình, vừa bước chân ra khỏi cổng tòa nhà bệnh viện, Triệu Bá Nguyên đã lập tức hào hứng đem những khúc mắc, vấn đề hóc búa về lý luận Đông y ra thỉnh giáo cô.
Triệu Bá Nguyên tuổi tác đã cao, tuy trên danh nghĩa là hai đồng nghiệp cùng nhau trao đổi chuyên môn, nhưng trong cảm nhận của Dịch Tình, cách ông đặt câu hỏi dồn dập chẳng khác nào một vị giáo sư nghiêm khắc đang tiến hành khảo thí học trò.
Mãi cho tới khi xếp hàng lấy xong phần cơm trưa ở nhà ăn, nhìn thấy Triệu Bá Nguyên lại chuẩn bị mở miệng hỏi tiếp, da đầu Dịch Tình lập tức tê rần.
Thế nhưng Triệu Bá Nguyên là người đến Bệnh viện Công nhân viên chức để giúp cô ngồi phòng khám gánh vác công việc, người ta lại có tinh thần trách nhiệm và đam mê học hỏi cao như vậy, cô đương nhiên chẳng thể nào thô lỗ bảo ông ngậm miệng đừng hỏi nữa.
Chỉ có điều, nếu cứ để Triệu Bá Nguyên tiếp tục "khảo thí" như thế này thì e rằng bữa cơm trưa hôm nay của cô sẽ chẳng thể nào nuốt trôi nổi.
Vừa khéo đúng lúc này, Dịch Tình nhìn thấy y tá Hoàng Mẫn và Chu Tiểu Mạn đang bưng khay cơm đi ngang qua, liền vội vã cất tiếng gọi:
— Hoàng Mẫn ơi!
Hoàng Mẫn nhìn thấy Dịch Tình liền nở nụ cười ngạc nhiên, mừng rỡ:
— Ôi dào, sáng nay bận túi bụi không ngơi tay nên tớ chẳng có thời gian chạy xuống tầng. Ban nãy ghé qua phòng cậu thấy đóng cửa, tớ còn tưởng hôm nay cậu không đi làm cơ đấy...
Dịch Tình có chút ngượng ngùng cười trừ:
— Có đi chứ, có đi chứ! Sáng nay tớ mải làm mấy thí nghiệm trong phòng nên quên khuấy mất giờ giấc...
Hoàng Mẫn làm bộ mặt như đã quá quen với tính khí của cô:
— Biết ngay là cậu lúc nào cũng bận rộn nghiên cứu mà!
Vừa nói, cô nàng vừa nhanh nhẹn ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Dịch Tình, Chu Tiểu Mạn cũng kéo ghế ngồi xuống sát bên.
Đúng lúc này, Hoàng Mẫn đưa mắt nhìn sang phía đối diện, thấy một chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú đang ngồi ngay ngắn với vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn. Cô nàng đang định nháy mắt trêu ghẹo Dịch Tình thì bỗng giật mình nhận ra ngồi ngay bên cạnh chàng trai trẻ ấy lại là một vị lão tiên sinh tóc bạc phơ, gương mặt đạo mạo.
Nụ cười trêu ghẹo trên môi Hoàng Mẫn lập tức thu lại, vội vàng đổi sang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đứng đắn:
— Cháu... cháu chào Triệu Phó Chủ nhiệm ạ...
Triệu Bá Nguyên tuổi cao nhưng mắt không hề lòa, làm sao không nhận ra quan hệ thân thiết giữa Hoàng Mẫn và Dịch Tình.
Tuy trong lòng có chút tiếc nuối vì cuộc đàm đạo chuyên môn bị gián đoạn, nhưng ông vẫn mỉm cười hiền từ cất tiếng chào lại Hoàng Mẫn và Chu Tiểu Mạn.
Hoàng Mẫn ban đầu còn có phần e dè, khép nép, nhưng thấy vị danh y lão thành này lại ôn hòa, dễ gần đến thế thì rất nhanh đã lấy lại sự hoạt bát thường ngày.
Cô nàng bắt đầu ríu rít kể cho Dịch Tình nghe những mẩu chuyện tiếu lâm xảy ra trong viện mấy ngày qua, lại tranh thủ kể khổ đôi ba câu, không khí trên bàn ăn trong chốc lát trở nên vô cùng rộn ràng, náo nhiệt.
Dịch Tình thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng thì cô cũng có thể yên ổn thưởng thức bữa cơm trưa của mình rồi.
— Bác sĩ Dịch...
Dịch Tình vừa gắp một miếng khoai tây đưa lên miệng thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Viện trưởng Tôn Trường Hà, phía sau còn có Bác sĩ Vương Thái Lĩnh cùng hai anh chàng Lâm Trạch và Trương Vệ Phong.
— Viện trưởng...
Tôn Trường Hà vô cùng tự nhiên kéo chiếc ghế trống ở bên cạnh Triệu Bá Nguyên ngồi xuống, vẻ mặt đầy sự ân cần, quan tâm:
— Thức ăn có đủ no không cô Dịch? Có cần tôi bảo Lâm Trạch đi lấy thêm một phần sườn kho nữa cho cô không?
Từ Vĩnh Niên ngồi đối diện nghe Viện trưởng bệnh viện lại săn đón, cung phụng một cô gái trẻ tuổi đến mức ấy thì không khỏi kinh ngạc liếc nhìn Dịch Tình một cái.
Ánh mắt ấy Dịch Tình vì đang mải lúng túng nên hoàn toàn không để ý tới, chỉ biết cười trừ đáp lại Tôn Trường Hà:
— Dạ đủ rồi Viện trưởng, cháu ăn từng này là no lắm rồi ạ.
— Thế thì tốt, thế thì tốt... À này cô Dịch, thời gian dành cho công tác nghiên cứu bên ngoài liệu có đủ không? Ban lãnh đạo nhà máy rất xem trọng những công trình nghiên cứu thảo dược của cô đấy nhé...
Dịch Tình đương nhiên hiểu tỏng ẩn ý trong lời nói của Tôn Trường Hà. Cô một tuần vốn chỉ tới viện làm việc có ba ngày, nếu như lại cắt giảm thêm thời gian nữa thì chính bản thân cô cũng cảm thấy ngượng ngùng vô cùng.
— Dạ vẫn ổn, mọi việc đều ổn cả ạ...
May mắn là có Hoàng Mẫn và Lâm Trạch ở đó đỡ lời, cô khéo léo chuyển hướng câu chuyện sang đề tài khác, cuối cùng cũng chấm dứt được những lời thăm dò nhắm vào mình.
Bữa cơm trưa gượng gạo rốt cuộc cũng trôi qua êm thấm. Vừa buông đũa xuống, Dịch Tình liền tìm một cái cớ hợp lý rồi nhanh chân cùng Hoàng Mẫn và Chu Tiểu Mạn rời khỏi nhà ăn.
Nhìn thấy Dịch Tình rời đi, Triệu Bá Nguyên cũng đứng dậy cáo từ:
— Viện trưởng Tôn, tôi cũng xin phép về phòng trước ạ.
Tôn Trường Hà nhìn bóng lưng Triệu Bá Nguyên khuất dần, chợt nhớ lại những lời Giám đốc Mã Đằng Phi từng tiết lộ cho mình về thân thế và địa vị y học lừng lẫy của vị danh y họ Triệu này ở thủ đô, trong lòng không khỏi khẽ thở dài một tiếng cảm thán.
Về phần Triệu Bá Nguyên, ông hoàn toàn không hề hay biết thân phận của mình đã bị cấp trên tiết lộ từ trước. Lúc này trong đầu ông chỉ mải mê suy ngẫm về những kiến thức y lý sâu sắc mà Dịch Tình vừa giải thích, những gút mắc bế tắc suốt hơn mười năm qua trong lòng ông dường như đã được cô bé tháo gỡ chỉ bằng vài câu nói ngắn gọn, súc tích!
Điều mấu chốt là ông nhận ra rằng Dịch Tình tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng trình độ y thuật thực sự đúng như lời em họ Triệu Tuấn ca ngợi: đây đích thị là một kỳ tài y học trăm năm hiếm gặp!
Trở về phòng làm việc, tâm trạng ông vẫn bồn chồn, phấn khích không sao ngồi yên nổi, liền quay sang bảo Từ Vĩnh Niên:
— Vĩnh Niên, con chạy sang xem Bác sĩ Dịch đã về phòng làm việc chưa nhé?
Từ Vĩnh Niên vì từ sáng tới trưa luôn đi theo sát bên cạnh sư phụ nên đương nhiên hiểu rõ Triệu Bá Nguyên đang nóng lòng muốn làm gì.
"Cốc, cốc, cốc..."
Dịch Tình vừa ngồi xuống ghế làm việc chưa ấm chỗ thì đã lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô liếc nhìn đồng hồ thấy còn tận ba mươi phút nữa mới tới giờ làm việc buổi chiều, cứ ngỡ là Hoàng Mẫn ghé chơi:
— Mời vào!
— Bác sĩ Dịch...
Dịch Tình nhìn thấy hai thầy trò Triệu Bá Nguyên bước vào, sững sờ trong giây lát rồi gượng gạo nở một nụ cười:
— Bác sĩ Triệu đấy à, mời bác ngồi...
Triệu Bá Nguyên nhìn thấy biểu cảm có phần gượng gạo, e dè của Dịch Tình, trong đầu bất chợt nghĩ tới quy củ khắt khe của giới Đông y từ ngàn xưa: rất nhiều bí phương gia truyền độc môn tuyệt đối không bao giờ truyền thụ cho người ngoài, mà chỉ truyền dạy cho đệ tử chân truyền bái sư nhập môn mà thôi.
Nhớ lại vẻ mặt ngập ngừng, muốn nói lại thôi của Dịch Tình lúc trên đường đi ăn cơm trưa ban nãy, ông bỗng thầm nghĩ: chẳng lẽ mình đã đoán sai, Dịch Tình cũng là người vô cùng coi trọng chuyện môn phái truyền thừa sao?
Nghĩ tới đây, ánh mắt ông bỗng trở nên vô cùng kiên định. Vì mục tiêu cứu nhân độ thế, học hỏi đỉnh cao y thuật để cứu giúp đồng bào thì dẫu có hạ mình bái một kỳ tài y học trẻ tuổi làm thầy cũng tuyệt đối chẳng có gì đáng xấu hổ cả!
Giây tiếp theo, ông cẩn trọng, rụt rè cất tiếng hỏi:
— À Bác sĩ Dịch này... cô xem liệu cô có còn thiếu một người đệ tử nào không?
Dịch Tình nghe Triệu Bá Nguyên thốt ra câu ấy, lại nhìn thấy nụ cười lấy lòng, nịnh nọt trên gương mặt nhăn nheo của vị lão danh y, suýt chút nữa thì phụt cười thành tiếng vì quá đỗi choáng váng!
Cô vạn lần không ngờ một bậc tiền bối đức cao vọng trọng như Triệu Bá Nguyên lại có thể vì đam mê học hỏi y thuật mà sẵn sàng đi tới bước đường này!
Trong đầu Dịch Tình lập tức tự động hiện lên viễn cảnh một ông lão râu tóc bạc phơ cúi đầu chắp tay gọi mình một tiếng "Sư phụ", khiến cô sợ tới mức vội vàng lắc đầu nguầy nguậy xua tan hình ảnh ấy đi:
— Bác sĩ Triệu ơi, y thuật của cháu còn non nớt nông cạn lắm, cháu tuyệt đối chưa dám nghĩ tới chuyện thu nhận đồ đệ đâu ạ!
— Có điều, cháu thực lòng rất mong muốn sau này hai bác cháu chúng ta có thể thoải mái giao lưu, trao đổi và học hỏi lẫn nhau ạ...
Thú thật, trong lòng Triệu Bá Nguyên có thoáng chút thất vọng, bởi nếu như Dịch Tình gật đầu nhận lời thì sau này ông đã có thể danh chính ngôn thuận thỉnh giáo mọi bí thuật y học của cô rồi.
Thế nhưng nghĩ lại, một ông già ngoài lục tuần mà đi bái một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi làm thầy thì đồn ra ngoài quả thực cũng có phần ngượng ngùng, xấu hổ thật.
Nay Dịch Tình đã hào sảng hứa hẹn sẽ cùng trao đổi, chỉ dạy tận tình, ông cũng không còn câu nệ chuyện danh phận sư đồ nữa:
— Bác sĩ Dịch này, về chứng bệnh kinh điển "Bôn Đồn Khí" (khí chạy ngược như lợn chạy), tôi vẫn còn một điểm mấu chốt chưa thực sự thông suốt...
Dịch Tình trong lòng tuy có chút mệt mỏi nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ nhã nhặn, kiên nhẫn giải thích:
— Bệnh này thực ra rất rõ ràng: người bệnh thường có cảm giác tức ngực như sắp chết, tim đập thình thịch kinh hoàng, khó thở dữ dội, cảm giác cận kề cái chết xuất hiện rất mãnh liệt, nhưng phần lớn chỉ kéo dài trong vài phút là sẽ tự thuyên giảm... Nguyên nhân sâu xa là do "khí" nghịch loạn. Nếu thuộc về can uất hóa hỏa xung nghịch lên trên thì chỉ cần dùng phép thanh can tả nhiệt, giáng nghịch chỉ thống...
— Bài thuốc cốt lõi có thể dùng Lý Căn Bạch Bì (vỏ rễ cây mận), Hoàng cầm, Thược dược...
— Về châm cứu, ta tiến hành châm tả các huyệt Thái Xung, Nội Quan... nhằm dẫn khí quy nguyên...
Triệu Bá Nguyên nghe Dịch Tình phân tích rành rọt từng căn nguyên bệnh lý, gật đầu lia lịa tâm đắc:
— Thế còn chứng Khí Hà (khí khối tích tụ) có triệu chứng tương tự thì sao...?
Dịch Tình không ngờ Triệu Bá Nguyên chỉ nghe qua một câu đã lập tức nắm bắt được điểm then chốt nhất của bệnh lý, lại còn nhanh chóng liên hệ với các chứng bệnh tương tự để đào sâu thảo luận, liền hiểu ngay ông cụ này có nền tảng Đông y vô cùng thâm hậu, và khả năng ngộ tính thì thuộc hàng thượng thừa hiếm thấy.
Nếu như cô có thể truyền dạy trọn vẹn y thuật cho Triệu Bá Nguyên, rồi để ông ấy dạy lại cho Từ Vĩnh Niên và đào tạo thêm nhiều thế hệ thầy thuốc khác, vậy thì bản thân cô sau này sẽ hoàn toàn được an nhàn, thảnh thơi; đồng thời nền Đông y nước nhà cũng nhờ thế mà được phát dương quang đại, xem như cô đã đóng góp một phần công sức to lớn cho đất nước.
Dù sao thì kho tàng y thuật đồ sộ trong tâm trí cô vĩ đại đến mức nào chính bản thân cô hiểu rõ nhất: không chỉ có thảo dược, châm cứu, bấm huyệt, giác hơi, cạo gió mà còn có cả các phương pháp dưỡng sinh, thực liệu dược thiện...
Tất nhiên, Dịch Tình cũng hiểu rõ hai người mới chỉ quen biết ngày đầu, Triệu Bá Nguyên dẫu có ham học hỏi tới đâu thì cũng không thể tiếp thu một lúc quá nhiều kiến thức nặng nề, mọi việc cần phải tiến hành tuần tự từng bước.
Nghĩ vậy, trong lòng Dịch Tình bỗng tràn đầy nhiệt huyết và động lực. Trong suốt buổi chiều hôm ấy, cô không những giảng giải vô cùng kiên nhẫn, mà hễ Triệu Bá Nguyên đặt câu hỏi nào, cô đều phân tích cặn kẽ, tỉ mỉ đến từng ngóc ngách.
Cũng qua buổi đàm đạo này, Dịch Tình càng thêm thán phục khi nhận ra Triệu Bá Nguyên thực sự là một bậc kỳ tài sinh ra để làm nghề Đông y. Hầu hết những điểm khúc mắc cô chỉ cần điểm nhẹ một câu là ông đã lập tức thấu suốt, thậm chí còn biết suy một ra ba, khiến chính bản thân Dịch Tình cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc và vui mừng khôn xiết.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.