Vô Hạn Nghịch Tập: Hệ Thống Của Ta Là Vô Địch › Chương 72
Chương 72: Hồi Kinh
Chương 72· 4.913 từMiễn phí
Chương 72: Hồi Kinh
Nhân vì Dương Thành đột nhiên xảy ra biến cố, Triệu Hâm cũng tạm thời hủy bỏ kế hoạch du lịch của mình, mang theo người bên cạnh trở về kinh thành.
Mới ở công chúa phủ nghỉ ngơi được một ngày, ngày hôm sau nàng đã bị triệu vào cung.
“Nghe nói Dương Thành bị người Địch xâm phạm, mà muội lại đang ở Dương Thành, suýt chút nữa đã dọa chết bổn cung rồi.” Hoàng hậu nắm tay Triệu Hâm, trên mặt vẻ kinh hoàng vẫn chưa tan. Làm quốc mẫu nhiều năm như vậy, dưới gối một trai một gái, Hoàng hậu đã rất lâu rồi không mất đi sự trầm ổn như thế.
Triệu Hâm đã quen với cách đối phó với Hoàng hậu, người luôn đối xử với nàng như mẹ ruột: “Hoàng tẩu không hỏi xem muội mang về quà gì sao?”
“Mấy thứ ngoại vật đó sao sánh được với sự an nguy của muội.” Hoàng hậu tuy nói vậy, nhưng vẫn bị Triệu Hâm đánh trống lảng. Bao gồm cả tiểu công chúa đang ngồi trên đầu gối bà, mặc áo váy, giọng nũng nịu nói: “Lạc Hà cô cô, quà.”
Hoàng hậu năm đó cũng coi như được toại nguyện, nhi nữ song toàn. Tiểu công chúa được đặt tên là Văn Âm, Triệu Văn Âm, hiện giờ mới hai tuổi rưỡi.
Tuy nói trong hoàng cung cái gì cần có đều có, nhưng những thứ Triệu Hâm mang về từ chuyến du ngoạn sơn thủy nhiều năm qua, đối với người trong cung mà nói vẫn còn rất mới lạ.
Thái tử Triệu Lan cũng đã mười tuổi, bắt đầu đi theo phụ hoàng bên cạnh nghe báo cáo và quyết định sự việc. Nghe người trong cung đánh giá, nói cậu giống hệt Thánh Thượng thời còn là Thái tử, không chỉ tướng mạo, mà còn cả tính nết tác phong, thậm chí cả khẩu khí nói chuyện cũng giống.
Điều này cũng không có gì kỳ lạ, Triệu Tấn và Triệu Lan từ khi ra đời đều là đích trưởng tử, danh chính ngôn thuận Thái tử, trời sinh khí độ, xử sự quang minh lỗi lạc, không cần âm mưu tính kế, chỉ cần học tập trị quốc và quân vương chi đạo.
Mấy năm không gặp, lớp mỡ non trên mặt Triệu Lan đã biến mất, lộ ra ngũ quan thanh tuấn tú lệ, có thể nói là tập hợp tất cả ưu điểm của Triệu Tấn và Hoàng hậu mà lớn lên.
“Lạc Hà cô cô.” Triệu Lan tuy duy trì phong nghi Thái tử, nhưng trong mắt vẫn không kìm được lộ ra vẻ thân cận. So với các hoàng tộc tông thất khác, Lạc Hà công chúa tuy nhiều năm không ở trong kinh, nhưng trong cảm nhận của cậu, địa vị của nàng vẫn không giống.
Triệu Hâm chớp chớp mắt: “Ta cũng chuẩn bị cho Thái tử một phần lễ vật.”
Đan Nhi đưa ra một cái rổ, vén tấm vải trên đó lên, bên trong lại là một quả trứng lớn màu trắng. Mắt Triệu Lan sáng lên, hơi lộ ra vẻ kích động và tò mò: “Lạc Hà cô cô, đây là cái gì?”
“Chắc là điêu, hoặc là ưng.” Triệu Hâm không chắc chắn lắm. Hôm đó ở Nam Hải tuy không thể thành toàn tâm nguyện ra biển của nàng, nhưng nàng tổng không thể đến tay không, kết quả là kiếm được thứ này. Bất quá nhìn thể tích của quả trứng này, cho dù là ưng cũng chẳng nhỏ đến đâu.
“Nếu cháu có hứng thú, có thể thử nuôi xem, rồi sẽ biết là cái gì.” Triệu Hâm cười nói.
Dù sao nàng cũng đã thử qua, bên trong còn sống, hơn nữa sức sống rất ngoan cường. Từ Nam Hải đến Dương Thành hơn nửa năm, trên đường xóc nảy lâu như vậy, Triệu Hâm cũng không bảo người cố ý chăm sóc, cứ tùy tiện để đó. Hơn nữa vỏ trứng rất cứng, đá bình thường cũng không đập vỡ nổi, điều này khiến Triệu Hâm, người lần đầu tiên nhìn thấy nó đã nghĩ đến chuyện nếm thử mùi vị, phải từ bỏ ý định. Mà khi biết có thể ấp ra một con điêu hoặc đại ưng, thì càng không còn nghĩ đến chuyện đó nữa.
Triệu Lan lại rất thích phần lễ vật này, đại khái là dù tôn quý như Thái tử, cũng ôm ấp khát vọng đối với loại dã tâm hung mãnh như đại điêu phi ưng.
Triệu Hâm lễ vật là cho rồi, nhưng đến tột cùng khi nào có thể ấp ra, nàng cũng không biết. Nhìn Thái tử mong chờ như vậy, nàng vẫn là đừng nói ra mà làm cậu thất vọng thì hơn.
Quà cho những người khác cũng mỗi người mỗi vẻ. Chỉ riêng từ lễ vật, Hoàng hậu cũng có thể nhìn ra Lạc Hà mấy năm nay ở bên ngoài quả thực tiêu dao tự tại. Đây cũng là lý do vì sao dù xảy ra chuyện Dương Thành bị vây, bà cũng không nghĩ đến việc giữ Lạc Hà lại kinh thành, nhiều lắm là hy vọng Lạc Hà đừng chạy đến những nơi nguy hiểm như vậy nữa.
Sau khi gặp Hoàng hậu và Thái tử, Triệu Hâm lại đến Ngự Thư Phòng.
Ở đó không chỉ có hoàng huynh Triệu Tấn, mà còn có nội các vài vị trọng thần cùng đại tướng quân trong triều. Không ai dị nghị việc Triệu Hâm bước vào nơi thương nghị triều chính này, bởi lần này họ bàn về việc Dương Thành, mà người có công lớn nhất trong việc thủ vệ Dương Thành, tiêu diệt người Địch, chính là Lạc Hà công chúa. Như vậy, sao nàng lại không có tư cách đến đây?
Tuy đã hiểu rõ công việc hôm đó, nhưng vẫn còn nhiều điều cần cẩn thận thương nghị, hơn nữa còn phải hỏi ý kiến Lạc Hà công chúa.
Dù Lạc Hà công chúa trông có vẻ còn trẻ, nhưng không một ai vì tuổi tác hay thân phận nữ tử của nàng mà coi thường. Nguy cơ ở Dương Thành không phải tùy tiện ai cũng giải quyết được. Giống như Tề tướng quân và Toàn tướng quân, trong số các tướng lĩnh trấn thủ biên quan, không ít người khâm phục Lạc Hà công chúa vì đã tọa trấn Dương Thành, xoay chuyển nguy cơ.
Triệu Hâm không xen mồm nhiều, nhưng ứng đối trôi chảy. Trong cuộc thương nghị này, nàng cũng hiểu được nguyên do người Địch đánh bất ngờ. Đại Địch bộ lạc thực ra chủ yếu gồm người Địch và người Nhung, nhưng người ngoại tộc thường khó phân biệt rõ ràng, và hai tộc vẫn luôn tỏ ra hòa thuận, nhất trí đối ngoại. Cho đến gần đây, vương cũ qua đời, tân vương thống lĩnh Đại Địch, mà vị tân vương này lại không phải người Địch như lệ thường, mà là một vị vương tộc người Nhung.
Tuy hắn thể hiện năng lực làm vương, nhưng nhiều bộ lạc Đại Địch vẫn bất mãn. Vì thế hắn mưu tính cướp bóc vài tòa thành trì biên quan của Đại Hi, để thị uy và lấy đó làm công tích đăng cơ.
Bất quá hiện giờ, “Nghe nói, vị tân vương đó đang nguy ngập.” Lan đài đại phu Hạ Vân Chương cười đầy ý vị nói.
Đến nỗi nguyên nhân, ở đây ai cũng biết.
“Kia thật đúng là đáng thương a.” Lạc Hà công chúa thong thả nói.
Chúng đại thần: “...” Mèo khóc chuột giả từ bi, coi như gặp rồi.
Khóe miệng Triệu Tấn không tự giác nhếch lên, đầy vẻ kiêu ngạo. Dường như hắn đã hoàn toàn quên mất kẻ trước đó lo lắng đến nỗi trong miệng mọc đầy vết loét là ai.
Đây là sự chuyển biến thái độ của các đại thần đối với Lạc Hà công chúa. Có chiến công và không có chiến công là khác nhau. Quá khứ Lạc Hà công chúa tuy có công tích, nhưng đều là hiền danh, họ nhiều là kính nể tán thưởng. Nhưng một công chúa có thể lấy ba nghìn quân ô hợp bảo vệ Dương Thành sáu ngày, lại dùng kế tiêu diệt thượng vạn người Nhung, tự nhiên không thể tùy tiện đối đãi.
Hoàng đế Triệu Tấn vốn còn tính toán để Lạc Hà lên triều vài ngày, nhưng bị Triệu Hâm cảm thấy phiền phức, uyển chuyển từ chối. Nàng chỉ viết mấy phần sổ sách giao lên là xong. Còn về việc có nên nhân lúc Đại Địch nội loạn mà thừa nước đục thả câu, thuận tiện đáp lễ việc biên thành bị đánh bất ngờ, thì không phải chuyện nàng muốn xen vào.
Sau đó Triệu Hâm liền trở về công chúa phủ, đóng cửa từ chối tiếp khách. Đại khái là vì nàng ở Dương Thành lộ mũi nhọn quá mức, thu hút sự chú ý. Có rất nhiều người tìm nàng, trong đó có những người mà thân phận của nàng không thể từ chối, như các hoàng tộc trưởng bối thân vương có bối phận cao hơn nàng, còn có người hỏi thăm nàng làm thế nào ở Dương Thành dùng lưu sa thiết kế hãm địch. Nghĩ đến sẽ phiền không kể xiết, Triệu Hâm liền dứt khoát ai cũng không gặp. Cũng chẳng ai dám nói gì, nói Lạc Hà công chúa không tốt chẳng phải là chọc Thánh Thượng ghét bỏ sao?
Triệu Hâm ở kinh thành một đỗi chính là hai ba tháng. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn tuân thủ chuẩn tắc mang danh là khiêm tốn, kỳ thực là xin miễn hết thảy phiền toái. Ngoại trừ thỉnh thoảng vào cung vấn an Hoàng hậu và hoàng huynh, nàng đều ở trong công chúa phủ.
Chuyện biên quan Dương Thành dù có nhiều nghị luận sôi nổi, cũng dần dần lắng xuống. Người trong kinh cũng đã quen với phong thái này của Lạc Hà công chúa. Dù có gửi thiệp đến công chúa phủ, người không đến, cũng chẳng có gì kỳ quái.
Lạc Hà công chúa ngay cả các quận vương công chúa khác trong hoàng tộc cũng chẳng mấy thân cận, nhưng ai cũng biết Lạc Hà công chúa tài đức sáng suốt, có tài tư, lại quốc sự, chính sự, quân sự không gì không biết. Khiến không ít người tiếc hận, sao nàng không phải là nam nhi, bằng không cũng có thể tham chính thượng triều. Nhưng cũng bởi vậy mà thiếu đi nhiều kiêng kỵ. Thanh quý vô thực quyền, lại có thể ở bên cạnh thiên tử nói chuyện được – đó là ấn tượng lớn nhất của người trong thiên hạ về Lạc Hà công chúa.
Trong hồ nước biếc, cá chép đỏ bơi lội, lá sen lục giác trải dài. Triệu Hâm mặc một thân y phục đơn giản, không hề có cảm giác tự phụ của công chúa, ngồi trên tảng đá xanh bên hồ câu cá. Có lẽ là do tôi tớ trong phủ quá cần mẫn, lũ cá trong hồ ngày thường ăn no, chẳng thèm để ý đến miếng mồi trên cần câu của Triệu Hâm. Đối với nàng, câu cá không ở chỗ câu được cá, mà ở chỗ tĩnh tâm.
Ở bên ngoài lâu như vậy, trở về công chúa phủ, nàng quyền coi như là nghỉ ngơi. Nhưng Đan Nhi và mọi người thì từng đứa có vẻ không chịu nổi, còn nghĩ có thể tiếp tục đi ra ngoài du lịch, đến những nơi chưa từng đến. Ngày thường họ mắt trông mong nhìn công chúa, tuy không nói ra, nhưng cảm xúc đều viết hết lên mặt.
Triệu Hâm cười cười: “Năm sau chờ tuyết tan, chúng ta sẽ đi.”
Ngày tuyết tổng không tiện đi đường. Còn nhớ năm kia trời tuyết, Triệu Hâm và mọi người còn ở bên kia Thiên Sơn ngâm suối nước nóng đâu.
Mấy năm nay, Triệu Hâm du ngoạn bên ngoài, Đại Hi cũng không phải nhất thành bất biến. Nàng tuy không ra khỏi công chúa phủ mấy, nhưng tin tức bên ngoài đều biết rõ ràng. Những học sinh hành quán từng được Triệu Hâm đề nghị vẫn còn duy trì. Tàng thư từ kinh thành bắt đầu xây dựng, đến rất nhiều châu huyện đều có, còn được đặt tên là Thiên Tử Tàng, vì hoàng đế thắng được không ít thanh danh.
Phát triển đến sau này, liền quan viên xá quán cũng có. Đây là đề nghị của thượng thượng giới khoa cử Trạng Nguyên, nay là Hộ Bộ thị lang Tống An Thời, chỉ để cung cấp chỗ dừng chân cho những quan viên trẻ tuổi không giàu có. Rốt cuộc kinh thành giá đất cao, tiền thuê nhà đắt là ai cũng biết. Nếu không phải gia thế giàu có, xuất thân tốt, hoặc may mắn được quan lớn phù hộ, thì muốn ở kinh thành trang trải chi tiêu hàng ngày, chẳng khác nào trứng chọi đá.
Triệu Tấn cũng không phải không biết chuyện đời thường. Ông biết rõ những điều này, nên hạ lệnh thành lập quan xá. Các quan viên mới vào triều có thể miễn phí cư trú, nhưng chỉ được một người ở. Nếu mang theo gia đình, thì phải thuê nhà riêng. Dù vậy, rất nhiều quan viên tầng dưới vẫn mang ơn đội nghĩa đối với bệ hạ. Ở xá quán chừng một hai năm, tiết kiệm được bổng lộc cũng đủ mua một tiểu viện tử ở kinh thành.
Đương nhiên, Triệu Tấn sảng khoái như vậy, cũng là vì mấy năm nay ông thực hành chính sách nghỉ ngơi lấy lại sức, quốc khố đã đầy đặn hơn nhiều. Xây chút xá quán, tàng thư cũng là dư dả. Triệu Tấn cũng chuẩn bị cho Đại Địch một bài học thích đáng đâu.
Còn có cuộc cải cách hệ thống y dược Đại Hi do Vệ Thiếu Tư thực thi. Tuy nửa đường có không ít khúc chiết, thậm chí còn mang đến cho Vệ Thiếu Tư không ít mối họa, nhưng cuối cùng vẫn thành công thực thi. Kéo theo đó là sự sụp đổ của một số gia tộc lợi ích, nhường chỗ cho triều đình và bá tánh. Tào Bang lừng lẫy thanh thế cũng nằm trong số đó, bị hoàng đế Triệu Tấn mượn cơ hội chèn ép, không còn uy danh như trước.
Vệ Thiếu Tư có thể bình an sống đến bây giờ, ngoài sự phù hộ ngầm của Triệu Hâm và triều đình, cũng là nhờ thanh danh thật đánh thật của hắn, cùng với bản tính không gì lay chuyển được, phẩm đức càng không có gì để chỉ trích, khiến người ta muốn bát nước bẩn cũng khó.
***
Một lần vào cung, Hoàng hậu bỗng nhiên nhắc đến: “Sinh nhật của Hâm Nhi cũng sắp đến rồi nhỉ.”
Việc này Triệu Hâm tự mình lại chẳng để ý lắm. Tuy mỗi năm có Đan Nhi và mọi người nhắc đến, nhưng ở bên ngoài cũng đều là tùy tiện qua loa.
Hoàng hậu nhớ ra đã lâu không chúc mừng sinh nhật Lạc Hà, trong lòng áy náy thương tiếc, liền đề nghị tổ chức trong cung.
Triệu Hâm lập tức từ chối. Nàng một công chúa đã khai phủ, tổ chức sinh nhật yến trong cung quá mức cao điệu. Chỉ là chuyện sinh nhật yến này thực sự không dễ thoái thác, ngay cả hoàng đế Triệu Tấn cũng cảm thấy hoàng muội của hắn khiêm tốn quá mức kỳ cục, công chúa phủ cũng quạnh quẽ. Lần trước mở tiệc còn cách đây mấy năm, cũng nên náo nhiệt một chút.
Đế hậu đã nhúng tay, đều không cần Triệu Hâm nhọc lòng. Hoàng hậu cũng biết Triệu Hâm không thích những chuyện vụn vặt này, nên tất cả công việc sinh nhật yến bà đều an bài người, liền thiệp cũng giúp phát ra. Lạc Hà chỉ cần làm thọ tinh là được.
Đến ngày, khách khứa đầy nhà.
Triệu Hâm tuy không thích xã giao, nhưng thực sự giao tế lên cũng khiến người ta như tắm trong gió xuân.
“Tiểu nữ Tưởng Trí Tình, gặp qua Lạc Hà công chúa.” Một thiếu nữ váy áo màu xanh biếc bước đến trước mặt Triệu Hâm hành lễ, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi nhìn nàng. Bên cạnh Tưởng Trí Tình, một thiếu nữ xiêm y đỏ thắm cũng hành lễ không chậm: “Tống Du gặp qua Lạc Hà công chúa.”
Tống Du liếc mắt nhìn công chúa, cũng không khỏi ngây người. Bên ngoài đều nói Lạc Hà công chúa thích ra ngoài du lịch, còn từng giết người Địch, nhưng nàng thấy công chúa khí chất ôn hòa như bích ngọc, có một vẻ đẹp không thể tả, mặt mày kinh diễm, văn hoa quý trọng, lại có vài phần tương tự tiên nhân trên chín tầng trời. Mà một chút cũng không giống người từng ra chiến trường.
Triệu Hâm chỉ nghĩ một chút, liền nói ra thân phận của các nàng: “Hóa ra là Tống tướng thiên kim và Tưởng hàn lâm thiên kim.”
Nàng tuy rất ít dính vào việc triều chính, nhưng mối quan hệ nhân mạch của các quan viên trên triều đình, nàng lại rõ ràng. Ngoại trừ ánh mắt kỳ quái của Tưởng tiểu thư nhìn nàng, thì cũng không có ác ý gì.
Tưởng Trí Tình lại không dám như Tống Du, rực rỡ tùy ý, mà không dám có bất kỳ sai lầm nào khiến công chúa xem nhẹ hoặc ghét bỏ nàng. Biết hôm nay là yến tiệc mừng thọ của Lạc Hà công chúa, nàng cố ý tỉ mỉ trang điểm, chọn một bộ váy áo không diễm lệ cũng không quá mộc mạc đến nỗi bị người bỏ qua, dùng cũng là loại trúc la hương không quá nồng. Mà tất cả những điều này đều xuất phát từ tâm thái kích động của một người ôm ấp hy vọng được gặp người mình sùng kính.
Vị tài tử Lâm Vận phù dung sớm nở tối tàn, sau đó vẩn đục bất kham kia, chỉ khiến Tưởng Trí Tình cảm thấy năm đó trái tim thiếu nữ của mình đều đem đi nuôi chó. May mà nàng gặp được Lạc Hà công chúa. Từ lần đầu tiên bị kinh diễm, đến không kìm được đi tìm hiểu chuyện về Lạc Hà công chúa. Dù là ở bên ngoài mấy năm, chỉ có chút tin tức nhỏ nhoi, nàng cũng muốn biết. Càng hiểu biết chuyện về Lạc Hà công chúa, Tưởng Trí Tình càng thấy nàng tốt, cảm thấy nàng hoàn mỹ đến mức không tìm thấy một tia khuyết điểm. Tài hoa, tướng mạo, trí tuệ, công tích, khiến người ta không kìm được than thở, trên đời này sao lại có người như vậy. Nếu có thể hầu hạ công chúa tả hữu, đó mới thực là tam sinh hữu hạnh.
Dù trong kinh đồn đãi, nói khuyết điểm duy nhất của Lạc Hà công chúa là chưa tìm được phò mã hợp ý, Tưởng Trí Tình cũng không kìm được căm giận trong lòng: Trên đời này sao có người có thể xứng với nàng.
Theo lời 9526 nói, đây là tâm thái mê muội a.
Tưởng Trí Tình chú ý từng cử động của thần tượng. Thấy Triệu Hâm dường như đang chuyên tâm lắng nghe tiếng đàn dương cầm, liền trong lúc người trên đài nghỉ ngơi, hơi lộ ra vẻ vui sướng và chờ mong, ngượng ngùng nói: “Điện hạ có thích nghe nhạc không?”
Triệu Hâm liếc nhìn nàng, thấy nàng có chuyện muốn nói. “Trí Tình am hiểu đàn cổ, nguyện vì điện hạ hiến tấu một khúc.”
Trong mắt nàng, ánh sáng lấp lánh của sự mong đợi sắp tràn ra. Triệu Hâm nói: “Này sợ là không tiện lắm, có tổn hại thanh danh của Tưởng tiểu thư.”
Tuy là yến tiệc mừng thọ của nàng, nhưng Triệu Hâm chưa từng nghĩ đến việc bắt các nàng hiến nghệ. Đối với các quý nữ, điều này là không thỏa đáng, dễ khiến người ta xem nhẹ.
Tưởng Trí Tình cảm động vì Lạc Hà công chúa lại nghĩ cho nàng, rồi vui vẻ nói: “Có thể vì công chúa đàn một khúc, là phúc phận của Trí Tình.”
Nàng đã sớm hỏi thăm, biết Lạc Hà công chúa là người rất hiểu thú vui trong cuộc sống, ngày thường yêu thích tiêu sáo và đàn cổ.
Thấy vị cô nương này nóng lòng muốn thử, Triệu Hâm cũng không tiện phá hỏng hứng thú của nàng, bèn đồng ý.
Đàn cổ được mang từ công chúa phủ tới, Triệu Hâm còn không đến nỗi tiếc rẻ mấy thứ đồ này.
Tưởng Trí Tình học đàn đã lâu, nhận ra cây đàn này quý báu. Nàng nhanh chóng kìm nén lòng kích động, ngưng thần tĩnh tâm, khảy dây đàn. Tiếng đàn cũng là tiếng nói. Kỹ thuật đàn của Tưởng Trí Tình dù không thể sánh với bậc đại gia, nhưng cũng đạt đến một chữ “thanh”: thanh như suối, nhu như gió.
Một khúc kết thúc, Triệu Hâm mỉm cười nói: “Ngươi đàn rất hay.”
Được Lạc Hà công chúa, người mà nàng sùng kính mấy năm, chính miệng khen ngợi, Tưởng Trí Tình trong lòng vui mừng khôn xiết.
Người khác lần đầu nghe tiếng đàn, chỉ cho là Tưởng tiểu thư cố ý lấy lòng Lạc Hà công chúa. Nhưng khi thấy chân dung Lạc Hà công chúa, lại không khỏi trầm mặc. Chẳng những không hề có dấu vết của thời gian và phong sương, ngược lại càng thêm có một loại trầm tĩnh tiêu sái, phong tư khí độ không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Loại người này, dù có hiến nghệ giành được niềm vui thế nào cũng là đáng giá.
Dù là các hoàng thân quý tộc như Gia Dương công chúa, Khánh Phương công chúa cũng vậy. Lạc Hà chỉ nhỏ hơn các nàng vài tuổi, lại sớm đã có cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Các nàng cũng chẳng nói đến chuyện hâm mộ ghen ghét hay không, chỉ là rốt cuộc vẫn khác. Ít nhất các nàng không thể làm được như Lạc Hà.
Gia Dương công chúa và Khánh Phương công chúa bỗng nhiên thân thiết, Triệu Hâm cũng không lấy làm lạ. Chính là hai vị công chúa vốn giao hảo này không hiểu sao lại có một tia đối chọi gay gắt, hơn nữa đàm luận đều là về các nữ nhi của họ. Nghe tựa hồ hy vọng Lạc Hà có thể ở bên cạnh Hoàng đế Hoàng hậu nói vài câu hay. Nói lên các nàng tuy cùng Lạc Hà đều là công chúa, Thánh Thượng đối với các nàng cũng chỉ là tình cảm thân nhân, mỗi dịp lễ tết ban thưởng, nhưng ngày thường lại chưa từng chủ động triệu kiến, cũng không giống Triệu Hâm tùy thời có thể xuất nhập cung đình.
Triệu Hâm nghĩ nghĩ, theo thói quen của hoàng huynh Triệu Tấn, thường là khi con gái công chúa xuất giá mới phong làm quận chúa hoặc huyện chúa. Nghe ý tứ trong lời nói của các nàng, chẳng lẽ là muốn đính hôn cho Triệu Lan?
Triệu Hâm hơi nhướng mày. Thái tử Triệu Lan mới mười tuổi thôi. Bất quá ở trong mắt người đương thời, đó đã là nửa người lớn. Trong hoàng thất, mười ba tuổi đã biết nhân sự, mười lăm tuổi chuẩn bị hôn sự, đặc biệt là Thái tử. Gia Dương công chúa và Khánh Phương công chúa dưới gối đều có nữ nhi, tuổi tác thích hợp. Nếu không sớm nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm với Thái tử, thì đợi mấy năm nữa, Hoàng hậu đều nên chọn lựa người được chọn cho Thái tử phi rồi.
Triệu Hâm cũng chẳng quan tâm các nàng nghĩ thế nào, dù sao loại chuyện này nàng tuyệt không xen vào. May mà Hoàng hậu rất nhanh đã đến, cũng giúp Triệu Hâm thoát thân. Nàng ứng đối thành thạo, hơn nữa đó là hôn sự tương lai của nhi tử bà, bà đương nhiên để ý.
Triệu Lan là Thái tử, địa vị củng cố, ngược lại không cần tìm kiếm thê tộc có thế lực hùng hậu. Nhưng đối với hai vị công chúa này, Hoàng hậu thực sự chướng mắt nhà chồng sau lưng các nàng. Lúc trước chọn cũng là để các nàng tự chọn, hiện giờ chọn sai hối hận cũng vô dụng. Đáng lẽ nhà chồng phải tranh công vì công chúa thêm quang tăng màu, hiện giờ lại là công chúa liều mạng kéo rút nhà chồng, bằng không cũng sẽ không phí hết tâm tư muốn nữ nhi làm Thái tử phi, vì tương lai Hoàng hậu.
Triệu Hâm vừa rời khỏi yến hội, liền thấy Li Nhi thần sắc biến đổi, tựa hồ còn hơi mang tức giận, bước nhanh tới, thì thầm với nàng một hồi.
“Toàn cho ta ném ra ngoài, không cần khách khí.” Triệu Hâm nghe xong, nhàn nhạt nói, như thể một việc nhỏ không đáng nhắc tới.
***
Yến tiệc mừng thọ công chúa, vốn không ai dám tùy ý đi lại, nhưng lại bị kẻ có tâm muốn thiết kế một màn kịch hay, khiến người ta thân bại danh liệt.
Thị vệ trong lúc tuần tra, phát hiện hạ nhân bị mê choáng, còn có mấy tên hạ nhân vốn đáng lẽ phải trông coi một khu viện, lại có một đôi nam nữ trẻ tuổi quần áo không chỉnh, dục hành cẩu thả. Thị vệ trói hai người này lại, lập tức bẩm báo Li Nhi nữ quan.
Li Nhi mới có thể tức giận như vậy. Một là tức vì có kẻ to gan lớn mật dám ở công chúa phủ làm loại chuyện này. Hai là kinh sợ vì nếu bị khách khứa đương trường phát hiện, sẽ tổn hại thanh danh công chúa. Đây là điều Li Nhi không thể chịu nổi. Nàng liền có tâm đào hố chôn sống đôi cẩu nam nữ này.
“Là Thẩm thượng thư gia thứ nữ Thẩm Phinh Đình và Lâm An Hầu thế tử Trương Đạo Hiên.” Li Nhi bẩm báo thân phận hai người đó. Người sau là tùy phụ thân Lâm An Hầu mà đến, nhưng người trước, căn bản không nên xuất hiện ở đây.
“Còn có hai người đó là trúng xuân dược.” Nếu không phải phát hiện kịp thời, để bọn họ làm bẩn khu sân đó, Li Nhi đều cảm thấy không mặt mũi gặp công chúa.
Li Nhi tuy phẫn nộ, nhưng cũng không bị lửa giận làm mờ đầu, còn cẩn thận kiểm tra một lần. Bao gồm mê dược còn sót lại trên người hạ nhân và xuân dược tàn lưu trên người Thẩm Phinh Đình và Trương Đạo Hiên. “Đều là loại dược chưa từng nghe thấy.”
Trong góc yến hội, một thiếu nữ ngồi đó, khuôn mặt kiều mỹ, trong mắt hơi rũ xuống giấu một tia sắc bén và âm lạnh, khóe miệng hơi nhếch. Thẩm Phinh Đình lúc này chắc đã cùng Trương Đạo Hiên thành tựu chuyện tốt rồi. Chỉ cần đợi thêm một lát, gây ra chút động tĩnh, là có thể hoàn toàn làm nàng thân bại danh liệt.
Một vị nữ quan dáng vẻ phong nhã thong dong, mặc áo xanh biếc, tiến về phía bàn của Thẩm thượng thư.
“Chính là Thẩm thượng thư, Thẩm...” Nhìn thấy người phụ nữ đầy mị thái bên cạnh Thẩm thượng thư, Đan Nhi hơi nheo mắt. Tuổi tác này nhìn không giống nguyên phối phu nhân của Thẩm thượng thư a. Bất quá cũng không cần hỏi: “Công chúa có lệnh, đem bọn họ ném ra ngoài.”
“Bản quan là đương triều thượng thư...”
Thẩm thượng thư đầy mặt kinh ngạc, nhưng thực sự bị đương trường làm nhục, ném ra khỏi công chúa phủ. Một trương mặt già đã sớm xấu hổ ngũ thể đầu địa, càng oán hận Lạc Hà công chúa, thế nhưng ương ngạnh như thế.
Thẩm Tường cũng không ngờ tới. Nàng còn đang chờ xem kịch hay của Thẩm Phinh Đình, hiện giờ lại phải rời khỏi yến hội theo cách mất mặt nhất.
Đối xử tương tự còn có Lâm An Hầu và Lâm An Hầu phu nhân. Sau khi bị thị vệ công chúa phủ ném ra ngoài phủ, họ liền nhìn thấy Thẩm Phinh Đình và Trương Đạo Hiên, hiển nhiên đã bị nước lạnh tạt qua, quần áo không chỉnh. Thẩm thượng thư lập tức đoán ra nguyên cớ, khí huyết dồn lên, cũng chẳng màng đây là nữ nhi mà hắn ngày thường yêu thương nhất, hung hăng tát một cái.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.