Vả Mặt Vô Địch Xuyên Nhanh › Chương 93
Chương 93: Ác Mộng Của Kẻ Thật Thà
Chương 93· 11.699 từMiễn phí
Chương 93: Ác Mộng Của Kẻ Thật Thà
Sau khi thoát ly khỏi thế giới trước, Từ Tử Phàm dừng chân nghỉ ngơi trong không gian hư vô rất lâu. Mãi cho đến khi mọi phương diện tinh thần và thể lực đều được điều chỉnh về trạng thái hoàn hảo nhất, hắn mới tiếp tục khởi hành bước vào thế giới mới.
Khi Từ Tử Phàm mở mắt tỉnh lại, hắn đang nằm co ro trên một chiếc ghế sô pha dài. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua khe rèm cửa sổ rọi vào một chút ánh sáng le lói. Hắn đưa mắt quan sát bốn phía, lờ mờ nhận ra đây là một phòng khách được bài trí khá sang trọng và hiện đại. Đêm khuya thanh vắng, bốn bề không một tiếng động, hắn lặng lẽ khép mắt lại, duy trì tư thế như đang ngủ say rồi bắt đầu tiếp nhận ký ức và bối cảnh của thế giới này.
Nguyên chủ cũng tên là Từ Tử Phàm, tính tình chất phác, nội tâm, hiền lành đến mức cù lần; ngay cả kiểu tóc cũng cắt tỉa theo phong cách cổ hủ, nặng nề, lại còn mắc chứng sợ giao tiếp xã hội mức độ nhẹ. Cũng may chuyên ngành công nghệ thông tin của anh ta khá vững vàng, vừa tốt nghiệp đại học đã thi đỗ vào một công ty công nghệ internet hàng đầu trong tỉnh, trở thành một lập trình viên cần mẫn của phòng kỹ thuật.
Gia đình nguyên chủ vốn định cư ngay tại thành phố tỉnh lỵ này. Cha mẹ Từ đều là giáo viên trung học phổ thông mẫu mực, ở khu phố cổ sở hữu một căn hộ hai phòng ngủ rộng chừng tám mươi mét vuông. Khi nguyên chủ đến tuổi trưởng thành, hai cụ đã gom góp tiền mua thêm cho anh một căn hộ rộng rãi hai phòng ngủ rộng một trăm hai mươi mét vuông để làm phòng tân hôn sau này. Hai cụ sinh con khá muộn, nên khi Từ Tử Phàm tròn ba mươi tuổi thì cha mẹ đều đã nghỉ hưu, an hưởng tuổi già bằng đồng lương hưu và bảo hiểm xã hội ổn định.
Theo lẽ thường tình, với điều kiện gia cảnh và công việc vững vàng như nguyên chủ, việc tìm kiếm một đối tượng kết hôn không hề khó khăn. Chỉ cần cưới được một người vợ hiền thục, nết na, hai vợ chồng cùng nhau vun vén làm ăn thì tương lai chắc chắn sẽ vô cùng êm ấm, sung túc. Thế nhưng, bi kịch cuộc đời lại bắt đầu từ việc nguyên chủ suốt từ những năm cấp ba cho đến tận đại học luôn thầm thương trộm nhớ một nàng hoa khôi; và nghiệt ngã thay, nàng "nữ thần" ấy lại chủ động tìm đến anh!
Đó chính là khởi đầu cho một cơn ác mộng dài đằng đẵng không lối thoát.
Nàng nữ thần trong mộng của nguyên chủ là cô bạn cùng bàn thời cấp ba tên là Ngô Tuyết Phỉ. Cô ta sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ, từng là hoa khôi nức tiếng của trường và có biết bao chàng trai săn đón, theo đuổi. Ngô Tuyết Phỉ không hề chê bai nguyên chủ cù lần, tẻ nhạt; mỗi ngày đến lớp cô ta đều chủ động mỉm cười chào hỏi, rủ rỉ trò chuyện. Lâu dần, hình bóng của Ngô Tuyết Phỉ đã khắc sâu vào trái tim non nớt của nguyên chủ. Nhưng anh biết rõ bản thân tầm thường, không xứng với cô ta nên chưa từng một lần dám mở lời thổ lộ; anh chỉ biết lặng lẽ đứng phía sau giúp đỡ mỗi khi cô ta cần, rồi từng bước trở thành một người "bạn thân" đáng tin cậy bên cạnh nàng hoa khôi.
Kỳ thi đại học năm ấy, nguyên chủ đã lén nhìn trộm nguyện vọng của Ngô Tuyết Phỉ rồi đăng ký vào cùng một trường đại học. Dẫu không còn học chung một lớp, nhưng nhờ mối quan hệ thân thiết từ trước, suốt bốn năm đại học hai người vẫn thường xuyên gặp gỡ. Nguyên chủ chưa từng dám mơ tưởng xa xôi, anh chỉ khao khát được ở bên cạnh nàng nữ thần của lòng mình. Khi đó, hễ gặp chuyện gì buồn bực hay không vừa ý, Ngô Tuyết Phỉ đều tìm đến anh để trút bầu tâm sự, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Ngô Tuyết Phỉ xách ba lô đi du lịch tự túc khắp nước ngoài, còn nguyên chủ thì trở về quê nhà làm việc, mối liên lạc giữa hai người vì thế mà thưa thớt dần.
Nào ngờ đâu, đúng vào thời điểm nguyên chủ quyết định buông bỏ mối tình đơn phương vô vọng để bắt đầu đi xem mắt tìm vợ, thì Ngô Tuyết Phỉ lại bất ngờ xuất hiện! Vừa trở về quê hương, được hội ngộ lại người bạn cũ chân thành, cô ta tỏ ra vô cùng mừng rỡ; còn nguyên chủ khi được gặp lại nàng thơ bấy lâu trong lòng thì xúc động khôn xiết. Hai người cùng nhau đi ăn tối chúc mừng, trong lúc cao hứng đã uống không ít rượu.
Đến khi nguyên chủ đưa Ngô Tuyết Phỉ về khách sạn, thấy cô ta nôn nao khó chịu, anh liền nán lại để chăm sóc. Trong lúc đỡ Ngô Tuyết Phỉ suýt ngã, cả hai cùng ngã nhào lên giường; hơi men bốc lên làm đầu óc mụ mị, không làm chủ được bản thân, giữa hai người đã xảy ra quan hệ xác thịt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ngô Tuyết Phỉ khóc lóc thảm thiết. Bất kể nguyên chủ có cúi đầu van xin, nhận lỗi thế nào cô ta cũng không chấp nhận. Cô ta tuyên bố từ nay về sau tuyệt đối không bao giờ gặp mặt nữa, xảy ra chuyện nhục nhã này thì không thể tiếp tục làm bạn bè được nữa. Sau khi đuổi nguyên chủ đi, Ngô Tuyết Phỉ lập tức trả phòng chuyển sang khách sạn khác, đồng thời chặn toàn bộ số điện thoại và phương thức liên lạc, bày ra bộ dạng dứt tình cạn nghĩa cả đời không qua lại. Nguyên chủ rơi vào trạng thái suy sụp, tự trách và cắn rứt lương tâm tột cùng; suốt một tháng trời anh như người mất hồn, ngày đêm vắt óc suy nghĩ làm sao để được nữ thần tha thứ.
Thế rồi đúng một tháng sau, Ngô Tuyết Phỉ đột ngột xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ vô cùng tiều tụy, hốc hác. Vừa nhìn thấy anh, cô ta liền nhào tới đấm thùm thụp vào ngực anh mà gào khóc, báo rằng mình đã mang thai. Cô ta nghẹn ngào trách móc rằng bản thân luôn coi anh là bạn tốt, vậy mà anh lại nỡ giở trò đồi bại chiếm đoạt thể xác cô ta, cô ta hận anh thấu xương!
Ngô Tuyết Phỉ càng khóc lóc thảm thiết, nguyên chủ lại càng cảm thấy bản thân tội lỗi tày trời; nhưng đồng thời trong thâm tâm anh lại dấy lên một niềm vui sướng ngấm ngầm tột độ — bởi vì nàng nữ thần trong mộng đang mang trong mình giọt máu của anh! Anh cuống cuồng tìm mọi lời lẽ trấn an, van xin cô ta đừng dại dột phá bỏ giọt máu vô tội, tha thiết cầu xin cô ta hãy gả cho mình. Anh vội vã đem toàn bộ sổ đỏ nhà cửa, sổ tiết kiệm, cùng hoàn cảnh gia đình gia giáo và kinh tế của cha mẹ ra giãi bày để chứng minh lòng thành. Ngô Tuyết Phỉ khóc lóc làm mình làm mẩy suốt mấy ngày trời, cuối cùng mới tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý vì đứa con trong bụng mà gả cho anh, cùng anh xây dựng tổ ấm.
Cưới được nàng nữ thần mà mình thầm yêu trộm nhớ suốt bao năm thanh xuân, đối với nguyên chủ chẳng khác nào một giấc mơ có thật giữa đời thường. Dù cha mẹ Từ cảm thấy một cô gái quá đỗi xinh đẹp, lại bất ngờ xuất hiện đòi cưới gả chớp nhoáng thế này có đôi phần kỳ lạ và không mấy ưng ý; thế nhưng thấy con trai xem mắt bao lần không thành, nay chẳng những cưới được người mình yêu say đắm mà lại còn sắp có cháu bế bồng, niềm vui sướng nhanh chóng lấn át mọi âu lo, hai cụ liền mở rộng vòng tay nhiệt tình đón nhận cô con dâu mới.
Ngô Tuyết Phỉ bảo rằng tâm trạng cô ta đang bất ổn nên không muốn tổ chức đám cưới rình rang, kiên quyết chỉ đi đăng ký kết hôn lấy giấy chứng nhận; chuyện này cô ta cũng chưa dám thông báo cho gia đình đằng ngoại vì sợ bị cha mắng chửi, hẹn khi nào thích hợp sẽ tính sau.
Nguyên chủ răm rắp chiều theo mọi ý muốn của cô ta, hai người thuận lợi cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn. Căn nhà tân hôn đã được sắm sửa, hoàn thiện từ trước, nguyên chủ lại chiều lòng Ngô Tuyết Phỉ mà chi ra một số tiền lớn mua sắm toàn bộ đồ nội thất sang trọng, thiết bị gia dụng đắt tiền theo đúng gu thẩm mỹ tinh tế của cô ta. Dù tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ, nhưng nhìn ngắm tổ ấm khang trang cùng người vợ xinh đẹp như tiên giáng trần, lại nghĩ đến đứa con đầu lòng sắp chào đời, nguyên chủ cảm thấy cuộc đời mình như đang ngâm trong hũ mật ngọt ngào, ngay cả trong giấc ngủ khóe môi cũng nở nụ cười mãn nguyện.
Thế nhưng sau khi cưới, Ngô Tuyết Phỉ chẳng hề vui vẻ mà ngày nào cũng ủ rũ khóc lóc. Trong một lần cô ta khóc ngất đi, nguyên chủ hốt hoảng gặng hỏi mãi thì cô ta mới chịu thổ lộ: cha cô ta ở quê đã xảy ra chuyện lớn. Ông ta uống rượu say rồi lái xe tông chết người ta, hiện đang bị công an bắt tạm giam; gia đình nạn nhân tuyên bố nếu không bồi thường ngay một triệu tệ để đổi lấy đơn bãi nại thì nhất định sẽ kiện cho cha cô ta ngồi tù mọt gọng.
Ngô Tuyết Phỉ nức nở kể rằng nhà mình vốn dĩ chẳng còn đồng nào, người mẹ quá cố trước đây mắc bạo bệnh đã tiêu tốn sạch toàn bộ tiền bạc tích cóp, ngay cả căn nhà duy nhất của gia đình cũng phải bán tống bán tháo mà vẫn không giữ nổi mạng sống cho mẹ. Cha cô ta vì quá đỗi đau thương nên mới mượn rượu giải sầu, nào ngờ trong lúc quẫn trí lại gây ra tai họa tày trời này. Ngô Tuyết Phỉ khóc đến ngất lên ngất xuống, liên tục than khóc rằng tại sao số phận gia đình mình lại nghiệt ngã và bất hạnh đến nhường này.
Nguyên chủ nhìn người vợ đầu gối tay ấp đau khổ như vậy thì xót xa đứt từng khúc ruột; hơn nữa phụ nữ mang thai mà xúc động mạnh như thế sẽ cực kỳ nguy hiểm cho thai nhi. Đã vậy, anh luôn tự dằn vặt rằng cái chữ "bất hạnh" mà cô ta thốt ra bao hàm cả việc mang thai ngoài ý muốn rồi phải bất đắc dĩ lấy một kẻ tầm thường như mình; cảm giác tội lỗi đè nặng khiến anh vội vàng đứng ra cam kết sẽ bằng mọi cách xoay sở tiền bạc cứu cha vợ ra ngoài.
Cha mẹ Từ khi biết chuyện thì trong lòng dấy lên nỗi phản cảm tột cùng, hai cụ lờ mờ cảm thấy chuyện này chẳng khác nào một màn kịch lừa hôn trắng trợn. Thế nhưng ván đã đóng thuyền, hôn thú đã ký, trong bụng con dâu lại đang mang cốt nhục của dòng giống nhà mình; nay thông gia gặp đại nạn, chẳng lẽ lại giương mắt đứng nhìn mặc kệ để con dâu ngày ngày khóc lóc làm khổ cái thai? Vạn nhất cô ta khóc đến mức sảy thai thì biết tính sao? Bởi vậy, dẫu trong lòng vô cùng bức xúc và xót ruột, hai cụ già vẫn cắn răng rút sạch toàn bộ tiền tiết kiệm dưỡng già cả đời, cộng thêm toàn bộ số tiền lương mà nguyên chủ tích cóp suốt mấy năm qua, chắp vá chật vật mãi mới gom đủ con số một triệu tệ. Khoản tiền khổng lồ ấy thực sự đã vét sạch đến đồng xu cuối cùng của gia đình họ Từ.
Ngô Tuyết Phỉ nhận được tiền thì xúc động quỳ sụp xuống chân cha mẹ chồng, nước mắt ngắn nước mắt dài thề thốt rằng sau này nhất định sẽ tận tâm hiếu thuận phụng dưỡng hai cụ; số tiền này cô ta coi như vay mượn của gia đình, đợi sau khi sinh con xong sẽ dốc sức đi làm kiếm tiền cùng cha trả lại đầy đủ. Những lời nói nghẹn ngào, chân thành ấy quả thực đã xoa dịu phần nào nỗi bức xúc trong lòng cha mẹ Từ; chuỗi ngày sau đó Ngô Tuyết Phỉ luôn tỏ ra ân cần, ngoan ngoãn khiến hai cụ hoàn toàn tin tưởng rằng cô con dâu này thực sự biết ơn gia đình mình.
Cha của Ngô Tuyết Phỉ là Ngô Lập Đông gây ra tai nạn ở một thành phố khác, nên nguyên chủ đã đích thân tháp tùng vợ đến đó giải quyết. Vừa tới nơi, hai người liền vào trại tạm giam thăm Ngô Lập Đông. Lần đầu tiên diện kiến cha vợ trong một hoàn cảnh trớ trêu như thế, nguyên chủ vô cùng căng thẳng, lúng túng. Anh chỉ kịp để ý thấy vị nhạc phụ này trông rất trẻ trung, phong độ và được chăm sóc diện mạo vô cùng kỹ lưỡng; nhưng nghĩ lại thì thấy Ngô Tuyết Phỉ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, người cha có dung mạo khôi ngô, trẻ trung hơn tuổi cũng là điều dễ hiểu.
Bọn họ chỉ kịp trao đổi vài câu ngắn ngủi thì buổi thăm gặp kết thúc. Sau đó, Ngô Tuyết Phỉ sốt sắng đi liên hệ với gia đình người bị hại để thương lượng bồi thường; nguyên chủ vốn vụng ăn khéo nói nên cơ bản chỉ biết im lặng đứng bên cạnh hỗ trợ vợ xử lý mọi thủ tục.
Sau khi trao tận tay số tiền một triệu tệ, quả nhiên chỉ hai ngày sau Ngô Lập Đông đã được thả tự do, với lý do phía nạn nhân cũng có một phần lỗi vi phạm giao thông, vụ án nhờ vậy mà được dàn xếp êm xuôi. Nhà cửa ở quê đã bán sạch, con gái lại đột ngột đi lấy chồng khi mình chưa hề hay biết, Ngô Lập Đông đương nhiên tỏ vẻ không yên tâm nên đã khăn gói cùng hai vợ chồng quay về thành phố. Căn hộ của nguyên chủ vốn có hai phòng ngủ rộng rãi, Ngô Lập Đông liền dọn vào ở căn phòng ngủ còn lại. Nghe kể lại chuyện hai đứa trẻ "uống rượu làm liều", chưa cưới đã có bầu, Ngô Lập Đông luôn nhìn nguyên chủ bằng nửa con mắt, mặt nặng mày nhẹ vô cùng khó chịu. Nguyên chủ chỉ biết nín nhịn, tìm mọi cách lấy lòng cha vợ với hy vọng ông ta sẽ mở lòng chấp nhận mình, để cả gia đình từ nay được sống những tháng ngày hòa thuận, êm ấm.
Sống chung dưới một mái nhà với một người cha vợ xa lạ khiến nguyên chủ có phần gượng gạo, không quen. Nhưng lúc này kinh tế gia đình đã cạn kiệt, anh sốt ruột kiếm tiền trả nợ nên ngày nào cũng chủ động tăng ca ở công ty, hoàn toàn không có thời gian chăm sóc người vợ đang mang thai. Thấy Ngô Lập Đông ở nhà chăm sóc con gái cũng tiện, anh liền thật lòng khẩn cầu cha vợ hãy nán lại ở cùng thêm một thời gian, tốt nhất là đợi đến khi Ngô Tuyết Phỉ sinh nở xong xuôi hẵng tính. Ngô Lập Đông xót con gái nên lập tức gật đầu đồng ý.
Thế nhưng cả Ngô Lập Đông lẫn Ngô Tuyết Phỉ đều là những kẻ chưa từng đụng tay vào bếp núc. Nguyên chủ mỗi sáng sớm đều phải thức dậy thật sớm nấu bữa sáng cho cả ba người, tối mịt tan sở về nhà lại cắm cúi vào bếp nấu cơm tối rồi dọn dẹp nhà cửa; những hôm anh tăng ca trưa hoặc tối không kịp về nấu thì hai cha con họ liền gọi đồ ăn bên ngoài về ăn. Có đôi lần nguyên chủ ngỏ ý chuyện chia sẻ việc nhà, Ngô Tuyết Phỉ liền nũng nịu bảo rằng cha cô ta cả đời chưa từng phải làm mấy việc vặt vãnh này, nay tuổi già đến nương nhờ con cái không thể để ông phải chịu khổ thêm; thế là cô ta liền giả vờ xắn tay áo vào bếp học nấu ăn, nhưng rốt cuộc lại để canh nóng làm bỏng đỏ cả mu bàn tay, bát đĩa xoong nồi đổ vỡ tứ tung, làm cho gian bếp hỗn độn như bãi chiến trường.
Nguyên chủ nhìn thấy vậy thì xót xa vô cùng, đâu dám để vợ đụng tay vào việc gì nữa; anh đành cắn răng nhận hết mọi vất vả về mình, sáng đi làm tối về nhà ôm đồm toàn bộ việc nhà không sót thứ gì. Thể xác mệt mỏi rã rời, nhưng niềm mong mỏi đứa con đầu lòng sắp chào đời cùng khát vọng về một mái ấm gia đình hạnh phúc đã tiếp thêm cho anh nguồn động lực vô tận, khiến anh chẳng hề buông một lời oán thán, chỉ dốc lòng cày cuốc để vợ con có được cuộc sống đủ đầy.
Vì anh thường xuyên phải tăng ca đêm muộn, về đến nhà lại lọ mọ dọn dẹp nên mỗi lần bước vào phòng ngủ đều vô tình làm phiền đến giấc ngủ của Ngô Tuyết Phỉ. Giấc ngủ chập chờn khiến thần sắc cô ta ngày một kém đi. Ngô Lập Đông xót con gái nên tỏ ra vô cùng khó chịu, liền thẳng thừng đề nghị nguyên chủ dọn ra ngủ ngoài ghế sô pha phòng khách. Dù sao chiếc ghế sô pha cũng rất êm ái, rộng rãi, hoàn toàn đủ chỗ cho một người nằm. Nguyên chủ muốn vợ được nghỉ ngơi trọn vẹn nên dù trong lòng không mấy thoải mái, anh vẫn cắn răng gật đầu đồng ý, mọi chuyện đều đặt sức khỏe của Ngô Tuyết Phỉ lên hàng đầu.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, nụ cười trên môi Ngô Tuyết Phỉ lại hoàn toàn biến mất. Cô ta thường xuyên nổi giận vô cớ, nước mắt ngắn nước mắt dài không rõ lý do; sau khi đi khám bác sĩ, cô ta được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm thai kỳ. Muốn khỏi bệnh, người bệnh bắt buộc phải giữ tinh thần thoải mái, làm những việc mình thích, cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống, đi dạo và trò chuyện với mọi người; quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành, chở che của người thân. Nguyên chủ hiểu rõ cuộc hôn nhân này bắt đầu từ đâu, đứa con này hình thành thế nào; nhìn thấy nàng nữ thần của lòng mình rơi vào u uất, buồn khổ, mà bản thân lại bận rộn tăng ca không thể kề cận chăm sóc, trong lòng anh càng thêm phần tự trách. Anh đành tha thiết van nài cha vợ hãy thường xuyên đưa Ngô Tuyết Phỉ ra ngoài hóng gió, đi dạo và du ngoạn cho khuây khỏa.
Kể từ hôm đó, hai cha con nhà họ Ngô bắt đầu chuỗi ngày rong chơi triền miên. Bọn họ đi khắp các trung tâm thương mại lớn nhỏ trong thành phố, thưởng thức đủ mọi món ngon vật lạ đắt đỏ để giúp Ngô Tuyết Phỉ "cảm nhận vẻ đẹp cuộc sống". Phương pháp này quả nhiên phát huy tác dụng thần kỳ, tinh thần của Ngô Tuyết Phỉ ngày một rạng rỡ, phấn chấn; dĩ nhiên, số tiền tiêu xài theo đó cũng nhiều như nước chảy hoa trôi. Nguyên chủ vất vả thức khuya dậy sớm tăng ca kiếm tiền với hy vọng sớm tích cóp trả nợ cho cha mẹ, vậy mà chẳng những không dành dụm được đồng nào, mà toàn bộ hạn mức thẻ tín dụng đều bị hai cha con họ quẹt đến cạn kiệt, biến anh thành một con nợ ngập đầu ngập cổ. Nhưng anh thì có cách nào khác chứ? Chẳng lẽ lại nhẫn tâm đứng nhìn vợ mình phát điên vì trầm cảm hay sao? Trầm cảm nặng sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, anh chỉ biết cắn răng chịu đựng, thầm mong vợ sớm ngày bình phục để tổ ấm thực sự tìm lại được sự bình yên.
Cha mẹ Từ nhìn thấy con trai lao lực, tiều tụy đến xơ xác như vậy thì đau lòng không kể xiết, tháng nào cũng trích hơn nửa số tiền lương hưu ít ỏi của mình đưa cho nguyên chủ phụ giúp chi tiêu, hai thân già chỉ dám giữ lại một khoản sinh hoạt phí tối thiểu để rau cháo qua ngày. Hai cụ mơ hồ cảm nhận thấy cuộc hôn nhân này có điều gì đó sai lầm, nhưng con dâu mắc bệnh trầm cảm thì làm sao nỡ buông tay; dẫu tốn kém trăm bề nhưng hoàn cảnh éo le này xã hội cũng không phải hiếm gặp, đành tự an ủi rằng số phận con trai mình trắc trở, kém may mắn. Mẹ Từ thậm chí còn lặn lội lên tận ngôi chùa trên núi cao thành tâm thắp hương khấn vái, mong sao trời Phật phù hộ cho con trai đổi vận.
Ngô Tuyết Phỉ trải qua trọn vẹn chín tháng mười ngày mang thai trong sự an nhàn, hưởng lạc như thế. Nguyên chủ từ một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết ban đầu nay đã trở nên kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Thế rồi ngày vui cũng đến, Ngô Tuyết Phỉ hạ sinh một bé trai vô cùng kháu khỉnh, đáng yêu. Nhìn thấy giọt máu của mình chào đời, nguyên chủ ngập tràn cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc, mọi mệt mỏi, đắng cay suốt bao ngày qua bỗng chốc tan biến như mây khói.
Thế nhưng niềm vui sướng tột cùng ấy lại chẳng hề chạm tới trái tim của Ngô Tuyết Phỉ. Chứng trầm cảm của cô ta vốn dĩ đã thuyên giảm rất nhiều, nào ngờ sau khi sinh con xong lại tái phát dữ dội hơn; cứ mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ là cô ta lại bộc lộ vẻ lo âu, hoảng loạn tột độ.
Cô ta nức nở phân trần rằng bản thân vốn theo chủ nghĩa không sinh con, cả đời chưa từng chuẩn bị tâm lý để làm mẹ. Năm xưa mang thai ngoài ý muốn đã khiến cô ta đau khổ, dằn vặt suốt một thời gian dài; sở dĩ không phá bỏ cái thai là vì không nỡ tước đoạt một sinh linh vô tội, cũng không muốn làm tổn hại đến cơ thể mình. Huống hồ mối quan hệ giữa cô ta và nguyên chủ vốn rất tốt đẹp, thấy anh tha thiết yêu thương con cái như vậy, cô ta cũng không nỡ làm tổn thương anh. Nào ngờ sau khi sinh đứa bé ra đời, cô ta vẫn hoàn toàn không tài nào chấp nhận nổi thiên chức làm mẹ; cô ta bất lực không thể chăm sóc con, từng giây từng phút đối diện với đứa trẻ đều khiến cô ta nghẹt thở vì khủng hoảng.
Chứng trầm cảm sau sinh là một căn bệnh tâm lý hết sức phức tạp, rất nhiều trường hợp không thể lý giải rõ nguyên nhân. Cha mẹ Từ vội vã lên mạng tìm hiểu thông tin, đọc được những bài báo nói rằng người mắc chứng trầm cảm sau sinh thậm chí có thể phát rồ làm tổn thương chính mình và con nhỏ, hai cụ sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Không còn cách nào khác, hai thân già đành phải đón đứa cháu sơ sinh về nhà mình để đích thân chăm bẵm, dặn dò khi nào Ngô Tuyết Phỉ hoàn toàn bình phục thì hẵng đón con về.
Tách khỏi đứa trẻ, tinh thần của Ngô Tuyết Phỉ quả nhiên khá hơn hẳn, không còn vẻ hoảng loạn thường trực nữa. Thế nhưng vừa hết thời gian ở cữ, viện cớ tâm trạng vẫn còn u uất, buồn chán, cô ta lại cùng Ngô Lập Đông xách vali lên đường đi du lịch khắp nơi. Lần này không còn vướng bận bụng mang dạ chửa, bọn họ thoải mái bay sang các tỉnh thành khác, vi vu hết danh lam thắng cảnh này đến khu nghỉ dưỡng nọ, thỏa sức thưởng thức đặc sản mỹ vị, vung tiền mua sắm hàng hiệu xa xỉ để "tận hưởng cuộc đời".
Nguyên chủ ngày ngày cắm mặt tăng ca ở công ty, đêm về đối diện với căn nhà trống huếch trống hoác chỉ có một mình. Vì quá nhớ thương con trai, anh đành dọn về nhà cha mẹ đẻ tá túc qua ngày. Những viễn cảnh ngọt ngào, ấm êm về cuộc sống hôn nhân bên nàng thơ năm nào giờ đây hoàn toàn tan thành bọt xà phòng. May sao còn có đứa con nhỏ do chính nữ thần sinh ra làm nguồn an ủi lớn nhất đời anh; đứa bé có nét rất giống mẹ, lại phảng phất nét khôi ngô của ông ngoại, tương lai chắc chắn sẽ là một chàng trai tuấn tú. Cuộc sống của anh dẫu cay đắng nhưng không phải hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn con lớn khôn từng ngày chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời anh.
Thế nhưng, khi gánh nặng công việc ngày một đè nặng lên đôi vai, mà số nợ thẻ tín dụng cứ thế phình to như quả bóng bay, nguyên chủ cuối cùng không thể gánh gồng nổi nữa. Anh đành phải ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với Ngô Tuyết Phỉ và Ngô Lập Đông, đề nghị hai người chấm dứt những chuyến du lịch xa xỉ; đồng thời khéo léo bày tỏ mong muốn Ngô Lập Đông có thể kiếm một công việc làm thêm để đỡ đần kinh tế gia đình. Dù sao ông ta trông vẫn còn rất phong độ, khỏe mạnh; hai người đàn ông cùng nhau chung tay gánh vác, tạo dựng một môi trường kinh tế vững vàng để Ngô Tuyết Phỉ an tâm chữa bệnh, chẳng phải là điều vẹn cả đôi đường hay sao?
Nào ngờ Ngô Lập Đông liền bĩu môi đáp lại rằng, ông ta chẳng có kỹ năng nghề nghiệp gì trong tay, ở cái đất thành phố lớn này tìm đỏ mắt cùng lắm cũng chỉ kiếm được chân bảo vệ hai ngàn tệ một tháng; số tiền ba cọc ba đồng ấy chẳng bõ dính răng, lại còn mất hết thời gian chăm sóc con gái. Đến lúc đó để Ngô Tuyết Phỉ ở nhà thui thủi một mình nghĩ quẩn rồi sinh nông nổi thì ai chịu trách nhiệm?
Nói đoạn, Ngô Lập Đông liền "khai sáng" cho nguyên chủ rằng: thời buổi này muốn làm giàu, muốn kiếm được món tiền lớn thì cắm đầu cày cuốc như trâu như ngựa chỉ là trò cười của thiên hạ, bắt buộc phải biết đầu tư tài chính mới có thể đổi đời! Ông ta vỗ ngực bảo rằng bản thân ở mảng này có quen biết vài mối làm ăn tay to, có thể đứng ra hỏi giúp xem có dự án nào béo bở cho anh gửi vốn hay không.
Những ngày sau đó, hai cha con họ quả nhiên không đi du lịch nữa. Nguyên chủ gom góp tiền lương còn sót lại, chạy vạy vay mượn thêm bạn bè một chút, dưới sự dỗ ngon dỗ ngọt của hai cha con họ, anh liền đánh bạo bỏ ra hai mươi ngàn tệ để thử đầu tư. Đúng một tháng sau, số tiền nhận về cả gốc lẫn lãi là hai mươi lăm ngàn tệ! Khoản lợi nhuận kếch xù và nhanh chóng ấy khiến nguyên chủ vừa mừng rỡ lại vừa có chút bất an. Nhưng hai cha con họ Ngô liền gạt phắt đi, bảo rằng chuyện này là hết sức bình thường; đối tác của bọn họ là những tay trùm buôn bán lớn, kiếm bạc tỷ mỗi ngày nên mức hoa hồng chia lại dĩ nhiên phải hậu hĩnh. Món tiền hai mươi ngàn tệ còm cõi của anh người ta vốn chẳng thèm để vào mắt, những nhà đầu tư khác toàn đổ vào hàng trăm ngàn, thậm chí cả triệu bạc; nếu không phải nhờ có mối quan hệ thân tình của Ngô Lập Đông thì người ta đời nào chịu mở cửa cho anh ké cửa kiếm ăn!
Nguyên chủ chưa từng một lần được gặp mặt vị đối tác bí ẩn kia, mọi việc chuyển tiền hay nhận tiền lãi đều thông qua bàn tay của Ngô Lập Đông, nhưng số tiền lãi cầm về tay quả thực là tiền tươi thóc thật. Thấy dễ ăn, anh liền dốc tiếp năm mươi ngàn tệ, một tháng sau thu về bảy mươi ngàn; rồi lại dồn bảy mươi ngàn tệ đầu tư tiếp, chỉ một tháng sau tài khoản đã nhảy lên một trăm ngàn tệ. Càng rót nhiều vốn, tỷ lệ sinh lời lại càng cao đến chóng mặt. Trải qua một năm ròng rã kiệt quệ vì nợ nần, vớ được kênh đầu tư siêu lợi nhuận này khiến nguyên chủ ngỡ như mình vừa vớ được chiếc phao cứu sinh của đời mình. Trong lòng anh bấy lâu nay luôn cắn rứt, áy náy vì đã vét cạn tiền dưỡng già của cha mẹ; nay tìm được con đường hái ra tiền nhanh chóng như thế này, anh mừng đến phát cuồng, ngỡ rằng ngày trả hết nợ cho cha mẹ đã ở ngay trước mắt.
Bệnh tình của Ngô Tuyết Phỉ cũng theo đó mà tiến triển vượt bậc. Mỗi lần nhìn thấy cọc tiền lãi mang về, cô ta đều cười tươi như hoa, luôn miệng dịu dàng giục anh ráng kiếm đủ một triệu tệ để sớm trả lại cho cha mẹ chồng; điều đó càng khiến nguyên chủ tin chắc rằng vợ mình đã hoàn toàn khỏi bệnh và quay trở lại làm một người phụ nữ hiểu chuyện, nhân hậu như xưa. Nhờ tinh thần chuyển biến tốt, cô ta cũng rốt cuộc cho phép anh dọn đồ từ phòng khách quay trở lại phòng ngủ. Sự ân cần, săn sóc dịu dàng của người vợ đầu gối tay ấp cùng những khoản tiền lãi đổ về đều đặn khiến gánh nặng trên vai nguyên chủ được trút bỏ hoàn toàn; ngay cả cha vợ cũng bắt đầu hòa nhã, tươi cười với anh, khiến anh ngỡ rằng mình cuối cùng đã chạm tay vào hạnh phúc đích thực.
Anh liền bàn với vợ chuyện đón đứa con trai về nuôi dưỡng, bởi cha mẹ tuổi tác đã cao, chăm sóc trẻ sơ sinh ngày đêm vô cùng vất vả. Nào ngờ cái hôm hai vợ chồng sang nhà cha mẹ, Ngô Tuyết Phỉ vừa ngửi thấy mùi sữa bột của trẻ con đã lập tức ôm ngực nôn thốc nôn tháo; đưa đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện cô ta lại mang thai lần thứ hai!
Nguyên chủ cùng cha mẹ Từ mừng rỡ khôn xiết, cảm thấy cơ địa của Ngô Tuyết Phỉ quả thực rất dễ thụ thai; hơn nữa lần mang thai thứ hai này, cô ta không hề có biểu hiện bài xích hay sợ hãi con nít như trước mà đón nhận vô cùng tự nhiên. Bác sĩ cũng kết luận rằng chứng trầm cảm của cô ta cơ bản đã hoàn toàn bình phục.
Đây quả thực là song hỷ lâm môn; cộng thêm những khoản lợi nhuận đầu tư đổ về đều đặn thì đúng là tam hỷ lâm môn, phúc lộc ngập tràn!
Lúc này, Ngô Tuyết Phỉ mới thủ thỉ đề nghị rằng: sau khi gom đủ một triệu tệ trả cho cha mẹ chồng xong, hai vợ chồng nên tính đến chuyện đổi sang một căn hộ lớn hơn. Cô ta tha thiết muốn cha ruột tiếp tục sống chung để phụng dưỡng, mà sau này hai đứa nhỏ lớn lên thì căn hộ hai phòng ngủ này chắc chắn sẽ không đủ chỗ sinh hoạt. Chuyện đổi nhà không thể qua loa đại khái, còn phải tính toán đến việc học hành của các con sau này; những căn hộ thuộc khu vực trường điểm có giá lên tới hai mươi ngàn tệ một mét vuông, muốn đổi sang một căn hộ bốn phòng ngủ rộng rãi thì chí ít cũng phải cần tới tám trăm ngàn tệ tiền mặt cộng thêm việc bán căn nhà hiện tại mới miễn cưỡng đủ chi trả.
Khoản tiền cần đến là một con số khổng lồ, nhưng nhìn vào tỷ suất sinh lời chóng mặt của các gói đầu tư hiện tại, áp lực ấy dường như chẳng còn là điều bất khả thi. Đúng lúc đó, Ngô Lập Đông hớt hải chạy về báo tin: bên đối tác đầu tư vừa mở ra một cơ hội ngàn năm có một! Nghe nói sắp tới bọn họ cần huy động một lượng vốn khổng lồ để thực hiện một dự án mang tầm cỡ quốc gia, tỷ lệ chia hoa hồng lần này cao gấp đôi so với ngày thường!
Đây quả thực là một món hời từ trên trời rơi xuống. Dưới sự rót mật vào tai và thúc giục không ngừng của Ngô Tuyết Phỉ và Ngô Lập Đông, nguyên chủ vì muốn nhanh chóng gom đủ tiền trả nợ cho cha mẹ, lại muốn sớm có đủ tiền đổi nhà mới cho vợ con, đã cắn răng hạ quyết tâm gom một mẻ lưới thật lớn.
Anh chạy vạy khắp nơi, gõ cửa từng nhà người thân, bạn bè thân thích để vay mượn tiền bạc, thậm chí còn liều mạng quẹt các ứng dụng vay tiền online với lãi suất cắt cổ. Xưa nay anh vốn là người có uy tín, tính tình chất phác, đàng hoàng, nên dù có người thân lên tiếng khuyên can chuyện đầu tư rủi ro, nhưng khi nghe anh kể rằng bản thân đã nhiều lần nhận về tiền lãi sòng phẳng, họ liền gật đầu tin tưởng cho vay. Thậm chí có người còn ngỏ ý muốn gửi gắm tiền nhờ anh đầu tư hộ, nhưng Ngô Lập Đông đã thẳng thừng từ chối, viện cớ rằng bên đối tác lần này tuyệt đối không nhận vốn của người lạ, mức lợi nhuận gấp đôi này chỉ là món quà tri ân đặc biệt dành riêng cho các khách hàng lâu năm mà thôi.
Lời giải thích kín kẽ ấy càng khiến mọi người tin rằng đây là cơ hội ngàn vàng hiếm có. Tổng cộng, nguyên chủ đã gom góp và vay mượn được một số tiền lên tới năm trăm ngàn tệ! Căn cứ theo tỷ lệ hoa hồng siêu khủng cộng thêm mức nhân đôi cam kết, chỉ đúng một tháng sau, số tiền nhận về tay sẽ là một con số không tưởng: hai triệu tệ!
Đối với một canh bạc tài chính quá đỗi khổng lồ này, trong thâm tâm nguyên chủ cũng không khỏi dấy lên nỗi âu lo, phấp phỏng. Bởi vậy, anh đã tự nhủ với lòng mình rằng: đây sẽ là lần đầu tư mạo hiểm cuối cùng của cuộc đời anh. Sau lần này, số tiền kiếm được đã quá đủ để giải quyết mọi âu lo; từ nay về sau anh sẽ an phận thủ thường, chăm chỉ đi làm lĩnh lương, cuộc sống gia đình từ đó sẽ mãi mãi êm đềm, hạnh phúc.
Thế nhưng, ngày nhận tiền đã điểm, mà chẳng thấy một đồng hoa hồng nào chuyển về. Ngô Lập Đông hốt hoảng báo tin rằng vị đối tác kia đã hoàn toàn bặt vô âm tín!
Nguyên chủ như bị một tia sét giữa trời quang đánh trúng đỉnh đầu, chết lặng tại chỗ. Anh run rẩy đòi đi báo công an, nhưng Ngô Lập Đông liền gạt phắt đi, bảo rằng những phi vụ làm ăn ngầm này vốn dĩ chẳng có giấy trắng mực đen, không hợp đồng khế ước, công an lấy đâu ra chứng cứ để thụ lý vụ án? Bản thân ông ta cũng làm bộ tức tối, vỗ ngực cam đoan rằng mối làm ăn này do chính tay ông ta chắp nối, ông ta nhất định sẽ lặn lội đi tìm bằng được gã kia để đòi lại từng cắc từng đồng cho con rể. Nói xong, Ngô Lập Đông liền thu dọn hành lý rời khỏi thành phố, vờ như đích thân đi lùng sục khắp nơi để đòi nợ.
Khi đi vay mượn tiền của anh em, bạn bè, nguyên chủ đã hứa chắc như đinh đóng cột là đúng một tháng sẽ hoàn trả đầy đủ. Nay đã hai tháng trôi qua, phía Ngô Lập Đông vẫn bặt vô âm tín, các chủ nợ bắt đầu rồng rắn kéo đến tận nhà đòi tiền ráo riết. Dù sao đó cũng là những món tiền mồ hôi nước mắt, phát hiện có dấu hiệu bất thường, chẳng ai dại gì mà ngồi yên chờ đợi.
Cha mẹ Từ hay tin thì như ngồi trên đống lửa, lo lắng, uất ức đến mức ngã bệnh liệt giường; nhưng hai thân già lực bất tòng tâm chẳng thể giúp gì được cho con. Nhìn thấy Ngô Tuyết Phỉ đang bụng mang dạ chửa, hai cụ cũng chẳng nỡ trút giận lên đầu con dâu, chỉ biết ngậm ngùi trách móc con trai sao lại dại dột giấu gia đình đi đâm đầu vào canh bạc kinh hoàng đến thế. Nguyên chủ phải oằn mình gánh chịu một áp lực tinh thần khủng khiếp, tưởng chừng như có thể phát điên bất cứ lúc nào.
Trước làn sóng chủ nợ kéo đến xiết nợ ngày một dữ dội, Ngô Tuyết Phỉ bắt đầu bày ra bộ dạng hoảng loạn, sợ hãi tột cùng. Cô ta khóc lóc tỉ tê với nguyên chủ rằng: gia đình họ sắp sửa có hai đứa con thơ dại phải nuôi nấng, lại còn phải chăm lo tuổi già cho cha mẹ; nếu số tiền đầu tư kia không đòi lại được, mà căn nhà này lại bị chủ nợ hay tòa án siết mất để gán nợ, thì cả gia đình chỉ có nước dắt díu nhau ra đường mà chết đói.
Nguyên chủ bất lực bảo rằng căn nhà này đem bán đi cũng được khoảng một triệu năm trăm ngàn tệ; sau khi trả sạch năm trăm ngàn tiền nợ, số tiền còn lại vẫn đủ để mua một căn hộ ba phòng ngủ cũ kỹ ở khu phố cổ, sau này anh sẽ cày cuốc ngày đêm để làm lại từ đầu.
Thế nhưng Ngô Tuyết Phỉ bỗng nhiên nổi cơn điên loạn, chứng trầm cảm dường như tái phát dữ dội; cô ta bắt đầu tự cào cấu làm tổn hại thân thể mình, gào khóc thảm thiết rằng bản thân không còn nhìn thấy chút tương lai nào nữa. Cô ta nhắc lại biết bao kỷ niệm đẹp đẽ từ thời cấp ba cho đến những năm tháng đại học, rồi buông những lời lẽ tuyệt vọng như muốn buông xuôi tất cả, dọa cho nguyên chủ sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.
Cuối cùng, dưới sự thao túng tâm lý tài tình của cô ta, anh đã mù quáng gật đầu đồng ý với giải pháp mà cô ta đưa ra: hai người sẽ làm thủ tục "ly hôn giả". Bọn họ thảo sẵn một bản thỏa thuận ly hôn với điều khoản rõ ràng: toàn bộ quyền sở hữu căn nhà thuộc về một mình Ngô Tuyết Phỉ, còn toàn bộ các khoản nợ nần đều quy về một mình nguyên chủ gánh vác! Mục đích là để bảo toàn tài sản cho con cái, như vậy tòa án hay chủ nợ sẽ không có quyền cưỡng chế siết mất căn nhà; sau đó hai vợ chồng sẽ cùng nhau tìm cách xoay sở, chỉ cần Ngô Lập Đông đòi lại được tiền đầu tư thì mọi chuyện sẽ lập tức quay về như cũ.
Hàng loạt biến cố kinh hoàng ập đến dồn dập khiến cuộc sống của nguyên chủ rơi vào một mớ bòng bong hỗn độn, đầu óc anh lúc nào cũng mụ mị, ngơ ngẩn như một kẻ mất hồn. Đến khi cha mẹ Từ hay tin thì thủ tục ly hôn đã hoàn tất từ bao giờ, giấy chứng nhận ly hôn đã cầm trên tay, và quyền sở hữu căn nhà cũng đã sang tên đổi chủ xong xuôi! Hai cụ già tức giận đến suýt ngất, lần đầu tiên trong đời dấy lên nỗi nghi ngờ rằng liệu hai cha con họ Ngô kia có phải là một phường lừa đảo chuyên nghiệp hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kẻ lừa đảo nào lại chịu sinh con đẻ cái cho con trai mình, lại còn đang mang thai đứa thứ hai trong bụng cơ chứ?
Thế nhưng hai cụ còn chưa kịp hiểu rõ sự tình thì Ngô Tuyết Phỉ đã nhanh tay treo biển bán tống bán tháo căn nhà lấy tiền mặt! Thái độ của cô ta quay ngoắt 180 độ, đối xử với nguyên chủ lạnh lùng, tàn nhẫn đến gai người. Đúng lúc đó, Ngô Lập Đông đột ngột xuất hiện trở lại; ông ta chẳng hề đi đòi nợ gì cả, mà ung dung giúp Ngô Tuyết Phỉ thu dọn toàn bộ đồ đạc có giá trị, rồi thản nhiên cùng cô ta kéo sang nhà họ Từ đòi đón đứa con trai lớn đi.
Nguyên chủ bàng hoàng, đau đớn tột cùng xông tới chất vấn, thì đổi lại chỉ là những tràng cười nhạo báng, mỉa mai cay độc từ chính miệng người vợ và người cha vợ mà anh hằng tôn kính. Bọn họ thẳng thừng chửi anh là một thằng ngu si đần độn, một kẻ mù quáng đáng thương!
Hóa ra, Ngô Lập Đông căn bản chẳng phải là cha ruột của Ngô Tuyết Phỉ! Bọn họ từ đầu đến cuối vốn là một cặp tình nhân lệch nhau mười tuổi! Năm xưa Ngô Lập Đông làm ăn thua lỗ ngập đầu ngập cổ, thiếu nợ người ta hai mươi vạn tệ; đúng lúc đó Ngô Tuyết Phỉ tình cờ gặp lại nguyên chủ, nhớ lại gia cảnh của anh ở thành phố khá khẩm, hai kẻ bất lương liền cấu kết dựng lên một màn kịch "bẫy tình tống tiền", dàn cảnh một đêm say rượu làm càn.
Cái tháng mà Ngô Tuyết Phỉ chặn mọi liên lạc với nguyên chủ, thực chất là ả ta ngày ngày hú hí ăn nằm với Ngô Lập Đông. Ả ta quả thực có thai, nhưng giọt máu trong bụng lại là con của Ngô Lập Đông! Ả nói với người tình rằng nguyên chủ là một tên cù lần, chất phác, cực kỳ dễ dắt mũi; chỉ cần lên kế hoạch chu toàn thì cả đời anh ta cũng chẳng bao giờ phát hiện ra được sự thật.
Và quả nhiên, nguyên chủ chưa từng một lần mảy may nghi ngờ. Trên đời này có ai rỗi hơi đi hoài nghi người cha vợ đứng đắn của mình lại là một kẻ giả mạo? Ai có thể ngờ được nàng nữ thần gắn bó suốt bao năm thanh xuân lại dùng những thủ đoạn đê tiện, bỉ ổi đến nhường ấy để gài bẫy mình?
Tiếp đó, Ngô Lập Đông cố tình đến một thành phố khác gây gổ đánh nhau để bị công an tạm giữ vài ngày. Bọn họ quả thực có đưa nguyên chủ vào trại giam thăm gặp, nhưng lúc thăm nuôi chẳng ai đi nói rõ lý do bị bắt giữ; nguyên chủ cứ ngỡ cha vợ lái xe gây tai nạn chết người thật, trong khi đó thực chất chỉ là một vụ xô xát gây rối trật tự công cộng thông thường. Gia đình nạn nhân kéo đến đàm phán đòi một triệu tệ bồi thường chỉ là những diễn viên quần chúng được bọn chúng bỏ tiền ra thuê về diễn kịch! Toàn bộ số tiền một triệu tệ mồ hôi nước mắt của nhà họ Từ đều chui tọt vào túi của Ngô Lập Đông; sau khi trả sạch món nợ hai mươi vạn cũ, gã ung dung bỏ túi tám mươi vạn tệ tiền tươi thóc thật.
Ban đầu, hai kẻ lừa đảo tính kế cuỗm tiền rồi cao chạy xa bay. Thế nhưng nhìn thấy nguyên chủ đối xử với bọn chúng quá đỗi tử tế, cung phụng như ông hoàng bà chúa, hai đứa liền bàn bạc quyết định nán lại để an tâm dưỡng thai, đồng thời biến nguyên chủ thành một cỗ máy kiếm tiền và một gã đổ vỏ không công. Huống hồ căn nhà tân hôn kia là tài sản trước hôn nhân của nguyên chủ, anh lại chẳng còn đồng tiền tiết kiệm nào; nếu lập tức ly hôn thì bọn chúng chẳng xơ múi được thêm đồng nào cả. Mới nếm được chút mật ngọt béo bở, lại hoàn toàn không có nguy cơ bị bại lộ, lòng tham nổi lên, bọn chúng quyết tâm phải lập mưu đoạt nốt căn nhà bạc tỷ về tay.
Những chuỗi ngày sau đó, Ngô Tuyết Phỉ giả vờ mắc chứng trầm cảm, đuổi nguyên chủ ra phòng khách ngủ sô pha, ngày ngày bòn rút tiền lương của anh để hai kẻ bất lương mặc sức tiêu xài, hưởng thụ. Mỗi khi nguyên chủ cắm mặt đi làm ở công ty, ở nhà hai kẻ đó liền thoải mái ân ái, quấn quýt như một cặp vợ chồng son đích thực; ra ngoài đường thì tha hồ ăn chơi nhảy múa, chỉ cần chú ý giữ kẽ một chút là chẳng ai mảy may nghi ngờ. Bọn chúng coi nguyên chủ chẳng khác nào một cỗ máy in tiền kiêm một tên người ở không công, tháng nào cũng vắt kiệt sức lao động của anh đến tận xương tủy; đứa con trai sinh ra liền vứt sang cho cha mẹ Từ nai lưng chăm bẵm, nhìn hai thân già nâng niu đứa con hoang như báu vật trong lòng, hai kẻ lừa đảo lại càng hả hê, đắc thắng.
Đến khi thấy nguyên chủ bắt đầu có dấu hiệu phản kháng, muốn cắt giảm chi tiêu, bọn chúng liền nghĩ ra chiêu trò đầu tư sinh lời cao để vét nốt mẻ lưới cuối cùng. Trong tay bọn chúng sẵn có hàng trăm ngàn tệ, những khoản tiền lãi vài chục ngàn ban đầu thực chất chỉ là mồi nhử do chính bọn chúng tự bỏ tiền túi ra trả, mục đích là để nguyên chủ hoàn toàn sập bẫy tin tưởng tuyệt đối, để rồi tung ra một đòn chí mạng gom sạch một món tiền khổng lồ. Đồng thời trong khoảng thời gian này, bọn chúng rốt cuộc cũng nghĩ ra cách chiếm đoạt căn nhà: vẫn là chiêu bài cũ — trầm cảm, lo âu thai kỳ, nhưng lần này nâng cấp thêm màn kịch tự rạch tay làm tổn thương chính mình.
Những cái cớ bọn chúng đưa ra đều vô cùng hoàn hảo, tài diễn xuất lại đạt đến đỉnh cao, thân phận cha con trên danh nghĩa khiến bất kỳ ai cũng khó lòng sinh nghi. Người ngoài cuộc nghe qua câu chuyện có thể tặc lưỡi chê cười nguyên chủ ngu muội, cả tin; nhưng một khi đã là người trong cuộc, bị bủa vây bởi sự thao túng tâm lý tinh vi thì rất dễ dàng rơi vào bẫy rập, ngay cả cha mẹ Từ cả đời từng trải cũng chẳng nhận ra điểm sơ hở. Huống chi nguyên chủ từ nhỏ đến lớn sống trong môi trường vô cùng đơn thuần, lại quen biết Ngô Tuyết Phỉ suốt bao nhiêu năm trời; anh nằm mơ cũng không ngờ những màn kịch lừa tình tống tiền chỉ có trên phim ảnh lại giáng thẳng xuống cuộc đời mình. Cứ như thế, anh bị bọn chúng lột sạch toàn bộ sản nghiệp gia đình, trên lưng còn gánh thêm món nợ năm trăm ngàn tệ khổng lồ.
Đứa con thứ hai trong bụng Ngô Tuyết Phỉ đương nhiên cũng chẳng phải giọt máu của anh. Cô ta trơ tráo thú nhận rằng mỗi lần quan hệ với anh đều lén uống thuốc tránh thai khẩn cấp; cả hai đứa trẻ đều là cốt nhục của Ngô Lập Đông!
Cha mẹ Từ đã dốc lòng chăm bẵm đứa cháu nội hờ suốt gần một năm trời, tình cảm máu mủ đã khắc sâu vào da thịt; nay đột ngột nghe được chân tướng kinh hoàng tột độ ấy, hai cụ hoàn toàn suy sụp, không tài nào tiếp nhận nổi cú sốc quá lớn. Cộng thêm thái độ trâng tráo, ngạo mạn và những lời sỉ nhục cay độc của hai kẻ lừa đảo, hai thân già không chịu nổi sự kích động quá mức, đồng loạt ngã quỵ bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.
Nguyên chủ cuống cuồng, hoảng loạn cõng cha mẹ chạy vạy vào bệnh viện cấp cứu. Đến khi anh quay lại tìm kiếm thì hai kẻ lừa đảo đã ôm tiền cao chạy xa bay không để lại một dấu vết. Anh chạy đến đồn công an báo án, nhưng mọi giao dịch chuyển tiền, giấy tờ mua bán nhà hay thỏa thuận ly hôn đều do chính tay anh tự nguyện ký tên; trong tay không có lấy một tờ giấy vay nợ, chẳng có bất kỳ chứng cứ pháp lý nào chứng minh anh bị bọn chúng lừa gạt, công an hoàn toàn bất lực không thể thụ lý điều tra.
Hai cụ già lâm trọng bệnh, phải nằm viện truyền dịch ròng rã suốt bao ngày trời mới giữ được mạng sống. Nhưng sau cú sốc kinh thiên động địa ấy, sức khỏe của hai cụ suy sụp hoàn toàn, tinh thần hoàn toàn lụi tàn, chẳng còn lấy một chút sinh khí.
Về phần nguyên chủ, vì chuỗi ngày giông bão liên tiếp ập đến khiến tâm trí anh hoàn toàn rối loạn, trong lúc làm việc không thể tập trung, anh đã viết sai một đoạn mã nguồn quan trọng, suýt chút nữa khiến công ty thiệt hại một hợp đồng kinh tế lớn. Bản tính anh vốn cù lần, nhút nhát, không có tiếng nói trong cơ quan, ngày thường cắm mặt tăng ca đêm muộn lại bị ban giám đốc đánh giá là hiệu suất công việc yếu kém; nay lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng, ông chủ liền thẳng tay ký quyết định sa thải anh không thương tiếc.
Anh chật vật đi tìm công việc mới nhưng thu nhập chẳng còn được như xưa, lương hưu của hai cụ già cũng chẳng thấm vào đâu; trong khi đó bạn bè, người thân và các chủ nợ ngày đêm réo gọi đòi nợ ráo riết. Cực chẳng đã, hai thân già đành phải cắn răng đem bán nốt căn nhà cũ kỹ ở khu phố cổ. Căn nhà cũ nát chẳng đáng bao nhiêu tiền, bán tống bán tháo chỉ thu về hơn ba trăm ngàn tệ; trả nợ xong vẫn còn thiếu hơn mười vạn tệ nữa, may sao phần lớn là nợ các ứng dụng trực tuyến, tuy lãi suất cao nhưng không phải chịu gánh nặng nợ nần ân tình từ người quen.
Ba con người khốn khổ đành phải dắt díu nhau đi thuê một căn phòng trọ tồi tàn, ẩm thấp để nương thân. Hai cụ già nằm trong phòng ngủ chật hẹp, còn nguyên chủ trải chiếu nằm ngoài phòng khách, cả nhà thắt lưng buộc bụng chắt bóp từng đồng để trả nợ. Cả gia đình chìm trong bầu không khí u uất, ngột ngạt đến nghẹt thở, chẳng bao giờ còn nghe thấy một tiếng cười.
Nếu bi kịch chỉ dừng lại ở đó, với tính cách cam chịu của nguyên chủ, dẫu có căm thù Ngô Tuyết Phỉ và Ngô Lập Đông đến tận xương tủy nhưng không tìm thấy người, anh cũng sẽ cắn răng tiếp tục sống lay lắt qua ngày. Thế nhưng trớ trêu thay, đúng vào thời điểm bế tắc, cùng quẫn nhất của số phận, cha Từ lại bị phát hiện mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn đầu.
Gia đình vẫn đang ngập trong nợ nần, họ hàng người quen sau những biến cố trước đó đều đã biết rõ gia cảnh khốn cùng của nhà họ Từ nên chẳng một ai dám mạo hiểm mở hầu bao cho vay mượn thêm một đồng nào nữa. Nguyên chủ quỳ lạy van xin khắp nơi nhưng không thể xoay xở đâu ra tiền phẫu thuật; việc điều trị của cha Từ vì thế mà bị trì hoãn nghiêm trọng. Các tế bào ung thư nhanh chóng di căn, chẳng mấy chốc đã chuyển sang giai đoạn cuối.
Vì không có tiền mua những loại thuốc giảm đau đặc trị đắt tiền, hiệu quả thuốc thường không đủ mạnh, người cha già trong những tháng ngày cuối đời thường xuyên bị những cơn đau đớn xé da xé thịt hành hạ đến chết đi sống lại, phải cắn răng chịu đựng những nỗi thống khổ tột cùng của thể xác. Mẹ Từ tận mắt chứng kiến người bạn đời đầu ấp tay gối bị bệnh tật giày vò tàn nhẫn như vậy, thể xác và tinh thần bà cũng hoàn toàn suy sụp, tan nát theo. Cuối cùng, sau cái chết đau đớn của cha Từ, mẹ Từ cũng gục ngã hoàn toàn, không gượng nổi bao lâu rồi cũng nhắm mắt xuôi tay đi theo ông xuống suối vàng.
Nguyên chủ rơi vào cảnh trắng tay, tan cửa nát nhà, người thân duy nhất trên cõi đời đều lần lượt rời bỏ anh mà đi. Anh như một kẻ điên dại lặn lội khắp cùng trời cuối đất để truy lùng tung tích của Ngô Tuyết Phỉ và Ngô Lập Đông; nhưng bọn chúng đã sớm cao chạy xa bay sang thành phố khác, thậm chí có khi đã trốn ra nước ngoài từ lâu. Trời đất bao la, biển người mênh mông, biết tìm hai kẻ bất lương ấy ở phương trời nào?
Cả một đời sau đó của nguyên chủ chỉ chìm trong nỗi thù hận mù quáng và những bước chân vô định đi tìm kẻ thù để báo oán; thế nhưng cả đời anh chưa từng một lần gặp lại bọn chúng. Vì mải miết đi tìm người nên anh không có công việc ổn định, cũng chẳng còn thiết tha bấu víu lấy sự sống; cuối cùng, người đàn ông bất hạnh ấy đã chết vì đói rét và kiệt sức dưới một gầm cầu lạnh buốt trong một đêm đông giá rét.
Nguyên chủ đã dùng chính linh hồn đau đớn của mình để đổi lấy cơ hội cho sứ giả vị diện giáng lâm. Tâm nguyện của anh chỉ có hai điều duy nhất:
Một là, phải trả thù thật tàn nhẫn và sòng phẳng, khiến cho Ngô Tuyết Phỉ và Ngô Lập Đông phải mất đi tất cả mọi thứ, sống không bằng chết, cả đời chìm trong đau đớn và thảm hại cùng cực!
Hai là, phải thay anh tận tâm hiếu thuận với cha mẹ, để hai đấng sinh thành được an hưởng một tuổi già bình yên, sung túc và thanh thản.
Từ Tử Phàm mở bừng mắt. Nhận thấy môi trường xung quanh hoàn toàn an toàn, hắn liền thong thả ngồi thẳng dậy trên chiếc sô pha.
Thời điểm hiện tại, nguyên chủ vừa mới bắt đầu bị đuổi ra phòng khách ngủ sô pha được vài hôm, cũng chính là lúc Ngô Lập Đông vừa dọn đến ở chưa được bao lâu. Lúc này, Ngô Tuyết Phỉ đang rục rịch chuẩn bị bài vở để diễn màn kịch trầm cảm thai kỳ, nhằm vòi vĩnh nguyên chủ chi tiền cung phụng cho hai "cha con" bọn chúng đi du lịch hưởng lạc.
Thời cơ vô cùng hoàn hảo! Từ Tử Phàm đời nào chịu chung chăn chung gối với một ả đàn bà bẩn thỉu, độc ác đến dường ấy, càng không bao giờ có chuyện hắn chịu bỏ ra một cắc bạc để cung phụng cho hai kẻ lừa đảo ăn chơi trác táng. Nếu muốn khiến bọn chúng mất đi tất cả, sống không bằng chết và rơi vào cảnh thê thảm cùng cực, thì bước đi đầu tiên chắc chắn phải là khiến bọn chúng thân bại danh liệt, nhục nhã trước toàn xã hội. Hai kẻ diễn sâu này đã đam mê diễn kịch đến như vậy, thì hắn nhất định phải tạo dựng một sân khấu thật hoành tráng để toàn thể nhân dân cả nước cùng nhau vào thưởng thức màn kịch hay này mới được!
Từ Tử Phàm thò tay xuống dưới gối rút chiếc điện thoại ra xem giờ. Ba giờ sáng, đúng vào thời khắc mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ say nhất. Hai kẻ đê tiện kia sau khi giày vò, bóc lột nguyên chủ lại đang có thể ung dung, ngon giấc trong căn phòng ngủ ấm áp sao? Làm sao hắn có thể để cho bọn chúng được thảnh thơi, dễ chịu như thế được!
Từ Tử Phàm khẽ xoa cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: đã đến lúc hắn phải phô diễn kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của mình rồi, cái món này vốn là sở trường của hắn mà.
Hắn khoác chiếc áo ngủ mỏng lên người rồi đứng dậy đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Trên chiếc bàn trà bằng kính ở góc phòng đang đặt một chiếc bình hoa pha lê cỡ lớn tuyệt đẹp, bên trong cắm những bông hoa hồng nhung tươi rói — hẳn là món quà lãng mạn mà Ngô Lập Đông vừa mua tặng cho người tình bé nhỏ của mình.
Khóe môi Từ Tử Phàm khẽ cong lên thành một đường cong giễu cợt. Hắn vung vạt áo ngủ, dùng một lực thật mạnh quất thẳng vào chiếc bình hoa pha lê! Chiếc bình nặng trịch lập tức rơi thẳng xuống nền gạch men, phát ra một tiếng "choảng" chát chúa, vỡ tan tành thành muôn ngàn mảnh vụn, âm thanh vang dội xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Trong hai căn phòng ngủ, Ngô Lập Đông và Ngô Tuyết Phỉ lập tức giật mình thảng thốt tỉnh giấc. Cả hai cuống cuồng bật đèn, hớt hải lao ra phòng khách: "Có chuyện gì thế?! Cái gì vỡ đấy?!"
Không một ai đáp lời bọn chúng. Ngô Lập Đông theo phản xạ đưa tay đỡ lấy eo Ngô Tuyết Phỉ một cái, sau đó với tay bật công tắc đèn chùm phòng khách lên. Ánh sáng chói lòa rọi xuống, đập vào mắt bọn chúng là đống mảnh thủy tinh vỡ vụn vương vãi khắp sàn nhà; còn Từ Tử Phàm thì đang đứng sững ở đó với gương mặt vô cảm, hai mắt mở trừng trừng nhìn thẳng về phía trước, từng bước chân cứng đờ, chậm rãi tiến về phía bọn họ.
Ngô Lập Đông bực dọc gắt lên: "Cậu làm cái trò gì thế hả? Không biết Phỉ Phỉ mang thai nên giấc ngủ rất chập chờn sao? Đi đứng kiểu gì mà bất cẩn thế hả?!"
Ngô Tuyết Phỉ khẽ vuốt ve bụng nhỏ, cau mày tỏ vẻ yếu ớt, dịu giọng nói: "Tử Phàm, lần sau anh cẩn thận một chút nhé, mau đi lấy chổi quét dọn đống thủy tinh vỡ đi kẻo dẫm phải lại chảy máu bây giờ."
Thế nhưng Từ Tử Phàm căn bản chẳng hề đáp lại lấy một lời, ánh mắt hắn đờ đẫn dường như hoàn toàn không nhìn thấy sự hiện diện của hai người trước mặt. Hắn cứ thế từng bước cứng ngắc tiến tới, chỉ vài bước chân đã áp sát ngay trước mặt Ngô Tuyết Phỉ, rồi bất thình lình vươn hai bàn tay gân guốc bóp chặt lấy cổ họng ả ta!
"Á! Anh làm cái gì đấy?! Buông ra mau!" Ngô Tuyết Phỉ sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, hai tay hoảng loạn cào cấu bấu chặt lấy cổ tay hắn kéo xuống.
Ngô Lập Đông thấy vậy vội vàng lao bổ tới giằng lấy tay hắn, điên tiết quát lớn: "Buông tay! Mày buông tay ra ngay cho tao!"
Ngô Lập Đông phải dùng hết bình sinh lực lượng mới có thể đẩy bật Từ Tử Phàm lùi lại phía sau. Gã vội vã đỡ lấy Ngô Tuyết Phỉ lùi lại vài bước phòng thủ, hai mắt hằn lên những tia máu toan xông vào đấm đá sống mái với Từ Tử Phàm. Thế nhưng Ngô Tuyết Phỉ đã nhanh tay túm chặt lấy vạt áo gã kéo lại, ả vừa ôm cổ ho sặc sụa vừa chỉ tay về phía Từ Tử Phàm, run rẩy thì thào: "Anh nhìn kìa... anh ta... anh ta hình như không bình thường... Có phải anh ta đang bị mộng du không?!"
Ngô Lập Đông sững sờ, vội ngước mắt nhìn sang. Quả nhiên thấy Từ Tử Phàm lại tiếp tục bước đi vô định về phía trước; lần này hắn lững thững bước vào gian bếp, bắt đầu lúi húi sắp xếp lại các loại xoong nồi, dao thớt trên kệ bếp. Gương mặt hắn lạnh tanh không một chút biểu cảm, từng động tác cứng đờ hệt như một con rô bốt được lập trình sẵn.
Ngô Lập Đông nhíu chặt mày, nghiến răng nghi ngờ: "Mộng du ư? Cái thằng ranh này mà lại mắc cái chứng bệnh quái đản này sao? Để tao vào tát cho nó một cái cho tỉnh ngủ! Mộng du thì mộng du chứ ai cho phép bóp cổ người ta như thế?!"
Ngô Tuyết Phỉ cuống cuồng giữ chặt tay gã lại, sợ hãi cản ngăn: "Không được đâu anh ơi! Em nghe người ta nói nếu đột ngột đánh thức một người đang mộng du thì sẽ làm họ sợ chết khiếp đấy, chẳng biết thực hư thế nào. Vạn nhất nếu đúng là như thế thật, anh ta mà lăn đùng ra chết thì hai đứa mình chẳng phải sẽ dính vào án mạng hay sao?!"
"Vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ cứ giương mắt nhìn nó lượn lờ mộng du mãi à? Nửa đêm nửa hôm một mình nó cứ đi lang thang khắp nhà thế này, chậc, nghĩ thôi đã thấy rợn hết cả tóc gáy rồi!" Ngô Lập Đông càng nhíu mày chặt hơn. Niềm vui sướng khi vừa dọn đến ở nhờ không công trong một căn hộ sang trọng bỗng chốc tan biến sạch trơn; nếu đêm nào thằng Từ Tử Phàm này cũng giở trò quái đản như thế này thì làm sao gã có thể an giấc cho được?
Ngô Tuyết Phỉ liếc mắt nhìn vào gian bếp, thấy Từ Tử Phàm đang chậm rãi rút từng con dao gọt hoa quả sắc lẹm trên giá ra, cặm cụi dùng khăn lau từng lưỡi dao sáng loáng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến ả rùng mình ớn lạnh, vội đưa tay ôm lấy chiếc cổ còn in hằn vết đỏ, khiếp đảm thì thào: "Sao em thấy lúc anh ta mộng du nguy hiểm quá vậy nè? Vừa rồi anh ta còn suýt bóp chết em, bây giờ lại... liệu anh ta có cầm dao đâm người bừa bãi không? Đáng sợ quá đi mất, hay là tìm cách đuổi cổ anh ta về nhà cha mẹ đẻ ở đi!"
"Đuổi bằng cách nào bây giờ? Căn nhà này ở gần công ty của nó nhất, mày lại đang bụng mang dạ chửa, nó lấy đâu ra lý do để dọn về bên kia ở?" Ngô Lập Đông bực bội vò đầu bứt tai, đẩy Ngô Tuyết Phỉ về phía cửa phòng ngủ, hạ giọng dỗ dành: "Mày cứ vào phòng khóa chặt cửa lại, nó không vào được thì không làm gì được mày đâu. Bây giờ tạm thời không thể đánh thức nó, cứ đợi đến sáng mai nó tỉnh ngủ, tao sẽ chửi cho nó một trận nên thân, xem nó giải thích thế nào về trò hề này!"
Đôi mắt Ngô Tuyết Phỉ sáng lên, khẽ mỉm cười: "Thực ra cứ nói thẳng là anh ta mắc chứng mộng du nguy hiểm, rồi bảo anh ta dọn về nhà cha mẹ ở là xong chuyện. Anh cũng vào ngủ sớm đi nhé, nhớ phải khóa chặt cửa phòng đấy."
"Ừ, yên tâm đi. Ngủ ngon nhé bảo bối của anh!" Ngô Lập Đông chống một tay lên tường, khẽ nâng cằm Ngô Tuyết Phỉ lên rồi cúi xuống đặt lên môi ả một nụ hôn nồng cháy.
Hai kẻ lừa đảo vừa dứt khỏi nụ hôn tình tứ, vừa tách nhau ra thì bỗng nhiên giật thót tim khi phát hiện Từ Tử Phàm đang cầm một con dao gọt hoa quả sắc lẹm đứng sững ngay bên cạnh bọn chúng từ lúc nào!
"Á!" Cả hai đồng thanh thét lên một tiếng kinh hoàng, cuống cuồng nhảy lùi ra xa vài bước, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mãi đến khi nhận ra ánh mắt của Từ Tử Phàm vẫn chỉ đờ đẫn nhìn chăm chú vào khoảng không phía trước chứ không hề nhìn về phía bọn chúng, hai kẻ bất lương mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên ngực vuốt vuốt để trấn tĩnh lại; thế nhưng trải nghiệm kinh hoàng vừa rồi khiến cả hai không khỏi run rẩy, sợ hãi đến phát ốm.
Bọn chúng trừng mắt lườm Từ Tử Phàm đầy căm hận mấy cái, rồi vội vã chui tọt vào phòng ngủ của mình, then cài chốt chặt cẩn mật như chống trộm.
Từ Tử Phàm khẽ xoay con dao gọt hoa quả trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm, rồi thong dong quay trở lại chiếc sô pha ngoài phòng khách ngả lưng nằm xuống. Đây mới chỉ là khúc dạo đầu của ngày thứ nhất mà thôi, những ngày tháng tươi đẹp sau này còn dài lắm, cứ để bọn chúng từ từ nếm trải. Nếu hai kẻ đê tiện này đã trăm phương ngàn kế muốn trói chặt cuộc đời chúng vào với hắn, thì hắn mà không nhiệt tình "báo đáp" chu đáo thì sao coi cho được?
Từ Tử Phàm cẩn thận cài chuông báo thức cho giờ đi làm sáng hôm sau, kéo chăn đắp ngay ngắn rồi ung dung chìm vào giấc ngủ an lành.
Trong khi đó, hai con người trong hai căn phòng ngủ đóng kín lại chẳng tài nào chợp mắt nổi. Cứ mỗi lần khép mắt lại, hình ảnh Từ Tử Phàm với gương mặt lạnh tanh như xác chết đứng sững bên cạnh lại hiện lên rõ mồn một. Đặc biệt là lưỡi dao sáng loáng trên tay hắn cứ lởn vởn trong tâm trí khiến cả hai sợ đến toát mồ hôi hột. Không ngủ được, cả hai liền rút điện thoại ra lướt mạng tra cứu về triệu chứng mộng du; ai ngờ càng đọc lại càng thấy kinh hãi tột cùng — người mắc chứng mộng du thực sự có thể làm ra bất kỳ hành vi điên rồ, mất kiểm soát nào! Nếu ban nãy không có Ngô Lập Đông kịp thời xông vào can ngăn, thì có khi Ngô Tuyết Phỉ đã bị bóp chết tươi ngay tại chỗ rồi!
Vốn tưởng rằng vớ được một gã khờ chất phác, dễ dắt mũi để làm cỗ máy kiếm tiền và đổ vỏ không công, sao bỗng nhiên lại cảm thấy thằng ranh này lại đáng sợ và nguy hiểm đến thế này?!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.