Tửu Sơ: Kẻ Phản Cốt Của Hệ Thống › Chương 86
Chương 86: Mảnh ghép cuối cùng
Chương 86· 10.344 từMiễn phí
Chương 86: Mảnh ghép cuối cùng
“Tôi vừa ra ngoài gọi điện thoại, dù không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng tôi chắc chắn tôi đã bị nghe lén.”
Nói rồi, anh phóng viên trẻ giơ chiếc điện thoại di động có cường độ tín hiệu không ngừng nhấp nháy lên, sắc mặt đầy phấn khích.
“Biết đâu lúc này chính phủ đã phát hiện ra sự thay đổi của thành phố H rồi. Cô nhìn xem, nơi này có nhiều thứ thịt nhão quái dị như vậy, dù là nhìn từ bản đồ hay qua vệ tinh, đều có thể thấy được.”
Anh phóng viên ngước nhìn bầu trời đỏ như máu ở cuối con phố thành phố H.
Tuy rằng từ trong thành phố H nhìn ra ngoài, anh chỉ thấy được một bầu trời đỏ tươi, hoàn toàn không thấy được tình hình bên ngoài, cứ như cả tòa thành phố bị một màn sương máu bao phủ.
Nhưng bên ngoài chắc chắn sẽ phát hiện ra sự thay đổi ở đây.
Dưới sự thông báo của anh, có lẽ nhân viên cứu hộ đã được phái đến nơi này rồi.
“…… Bây giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ đó, chúng ta cần phải tìm manh mối, tìm ra nơi đặt bản thể của Ách Thần!”
Lệ Kỳ có chút bất đắc dĩ lên tiếng.
Cô đã nói với anh phóng viên trẻ về sự đáng sợ của Ách Thần.
Nhưng anh ta vẫn chỉ cho rằng đây là hiện tượng thần quái siêu nhiên, là thứ có thể bị sức mạnh con người can thiệp.
“Ách Thần không thể nào bị sức mạnh con người ảnh hưởng. Biết đâu, nhìn từ bên ngoài, thành phố H vẫn bình thường như mọi khi, chỉ là chúng ta đã bước vào một thế giới không thuộc về nhân loại mà thôi.”
Nói rồi, Lệ Kỳ có chút hoảng hốt nhớ lại kiếp trước.
Ban đầu, cô và bạn trai Lý Thịnh cũng đều nghĩ rằng chính phủ có thể sẽ đến cứu họ.
Nhưng sau đó, họ phát hiện ra thế giới này căn bản không có người bình thường.
Họ dường như bị bỏ rơi trong thế giới tận thế này.
Hoặc có lẽ, chỉ có họ may mắn còn sống sót, còn những người bình thường khác không rõ tung tích.
Chẳng ai biết họ rốt cuộc đã chết, hay bị cách ly khỏi thế giới của những người bình thường.
“Để chống lại Ách Thần, những gì chúng ta có thể làm thực sự quá ít……”
Tinh thần Lệ Kỳ lại bắt đầu bất ổn.
Cô không kiểm soát được mà run rẩy, một lúc lâu sau mới ổn định lại.
Còn anh phóng viên trẻ chỉ lạnh lùng nhìn cô lên cơn, khóe miệng dường như có chút khinh thường mà nhếch lên.
“Được rồi, tôi biết rồi, tìm bản thể của Ách Thần đúng không? Cứ như chơi game vậy, tìm đủ manh mối là có thể tìm được Ách Thần.”
Anh phóng viên trẻ cảm thấy điều này thật buồn cười.
Đây là lý do tại sao anh không quá tin tưởng người đàn bà này.
Căn bản là nói nhảm.
Thần tại sao lại phải để lại manh mối liên quan đến bản thể của mình? Cứ như cố tình dẫn đường cho mọi người đến vậy.
Nhưng thần minh làm như vậy căn bản chẳng có đạo lý gì.
Lệ Kỳ không để ý đến sự nghi ngờ của anh phóng viên trẻ.
Cô chỉ cúi đầu nhìn tấm thẻ manh mối trong tay.
Đây là thứ cô vừa rồi phải trải qua bao gian khổ mới có được.
Cái giá phải trả là một vết thương sâu hoắm đến tận xương ở chân.
Nếu không nhờ có tiệm thuốc gần đó để xử lý vết thương, có lẽ cô đã chết vì mất máu quá nhiều rồi.
Tấm thẻ manh mối này không giống với những gì cô nhớ trong kiếp trước.
Điều này có thể có nghĩa là Ách Thần hiện tại cũng không giống với kiếp trước.
【 Ngựa, Trâu, Dê, Gà, Chó, Heo 】
【 Các ngươi là thức ăn, các ngươi là đồng loại. 】
【 Ta là xấu xí nhất, cũng là đáng sợ nhất. 】
【 Ta hy vọng hắn mãi mãi không biết ta là cái gì. 】
Kiếp trước, tấm thẻ đầu tiên ghi lại lai lịch của Ách Thần, trong đó ẩn chứa nguyên nhân khiến thần điên cuồng.
Cô cũng chỉ đến cuối cùng mới hiểu được, những manh mối đó đều là sự phác họa nội tâm của Ách Thần.
Từ lúc mới ra đời, tinh thần còn rất bình thường.
Cho đến cuối cùng điên cuồng, muốn tàn sát toàn nhân loại.
Nhưng lần này, những mô tả này khiến Lệ Kỳ có chút mê mang.
Cô tuy có thể dựa vào thông tin trên tấm thẻ để tìm ra lộ trình, nhưng lại không thể giải mã được tâm lý của Ách Thần được ghi lại trên tấm thẻ này.
Rốt cuộc Ách Thần đang nghĩ gì, và có liên quan gì đến những con súc vật này?
Lệ Kỳ mở mặt sau của tấm thẻ.
Mặt sau của tấm thẻ thường là một đoạn mô tả với giọng điệu hoàn toàn khác với mặt trước.
Kiếp trước, tấm thẻ đó từ chỗ ghi “thần yêu thế nhân” đến mặt sau là “thần hận thế nhân”.
Còn mặt sau của tấm thẻ hiện tại lại viết: 【 Ta nguyện khôi phục bình thường. 】
Nhưng những dòng chữ nhỏ nguệch ngoạc lại viết một ý khác: Ta sẽ ở trước mặt hắn ngụy trang thành bình thường.
【 Ta kết bạn và yêu một ‘cái ta’ khác. 】
Ta sẽ nuốt chửng chính mình.
【 Ta biết hắn yêu một ‘cái ta’ hoàn chỉnh. 】
Ta biết hắn không yêu ‘cái ta’ hiện tại.
【 Ta hy vọng hắn mãi mãi yêu ta. 】
Ta hy vọng hắn mãi mãi yêu ta.
“…….”
Lệ Kỳ không thực sự biết “hắn” trong tấm thẻ rốt cuộc chỉ ai.
Nhưng cô lại mơ hồ nghĩ đến người tình của đồ tể.
Người nhân loại có dung mạo mỹ lệ đó.
Rõ ràng chỉ là một con người bình thường nhất, lại khiến cả đồ tể và Ách Thần đều thần hồn điên đảo.
Có đôi khi nghĩ lại, Lệ Kỳ thậm chí còn cảm thấy người tình đó còn quái dị hơn cả đồ tể và Ách Thần.
Một cảm giác khó tả.
Khóe miệng luôn mang theo ý cười, nhưng lại giấu không được vẻ xa cách trong mắt.
Dường như không hòa hợp với cả thế giới.
Cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới này vậy.
Kết thúc suy nghĩ về tấm thẻ này, Lệ Kỳ chuẩn bị tìm kiếm manh mối tiếp theo.
Còn anh phóng viên trẻ vẫn hối hả chụp ảnh khắp nơi.
Cứ như thể tòa đô thị huyết nhục này có sức hút vô cùng lớn vậy.
Dù bị quái vật đuổi giết đến thở không ra hơi, anh ta cũng chỉ tái mặt rồi tiếp tục chụp.
“Tôi, tôi phải kiên trì! Chỉ cần có thể chạy thoát khỏi nơi này, những bức ảnh này sẽ giúp tôi nổi tiếng!”
Anh phóng viên trẻ ôm lấy cánh tay đẫm máu của mình, nhưng biểu cảm lại vô cùng phấn khích.
Lệ Kỳ đành mặc kệ anh ta.
Cô vội vã tìm kiếm manh mối tiếp theo.
Nhưng phóng tầm mắt nhìn ra xa, nơi nào cũng chỉ thấy ánh sáng màu hồng cam như rỉ sắt, đó là ánh sáng phản chiếu từ những khối thịt nhão.
Tối tăm và ngột ngạt.
Điều này khiến những manh mối ẩn giấu trong đống thịt nhão trở nên vô cùng khó tìm, gần như chỉ có thể mò mẫm.
Ầm ầm ——!!!
Ngay khi Lệ Kỳ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, cô đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn từ dưới lòng đất vọng lên.
Cả tòa thành phố đều rung chuyển.
Rột roạt ——
Cùng với đó là những tiếng thì thầm hỗn loạn, như thể hai loại âm thanh đan xen vào nhau, chói tai đến cực điểm.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Anh phóng viên trẻ bị dọa không nhẹ.
Chiếc máy ảnh trên tay suýt chút nữa bị rơi hỏng.
Lệ Kỳ cũng có chút hoảng sợ.
Cô trốn vào một góc phòng, nhìn những khối thịt nhão trong thành phố trở nên xao động bất an, cứ như thể đã xảy ra chuyện gì đó đủ để thay đổi cả thành phố này.
Lệ Kỳ và anh phóng viên trẻ trốn tại chỗ một lúc lâu mới lấy can đảm bước ra.
Họ phát hiện những con quái vật thịt nhão vốn có tư thế dữ tợn giờ đều cúi gằm đầu.
Dường như không còn ý thức nữa.
Lệ Kỳ nhận ra đây là cơ hội tốt nhất để tìm kiếm manh mối.
Không kịp suy nghĩ về nguyên nhân biến hóa của những con quái vật này, cô kéo lê thân thể nặng nề, tiếp tục tìm kiếm.
Chẳng mấy chốc, cô đã thành công tìm được tấm thẻ tiếp theo.
Cái giá phải trả là một mảng da lớn trên cánh tay bị quái vật trong một nhà hàng ăn mòn.
Dù những con quái vật đều bất động, nhưng sự tồn tại của chúng tự nó đã là một loại nguy hiểm.
Huống chi cô còn phải tự tay móc tấm thẻ này ra từ trong lồng ngực của con quái vật thịt nhão đó.
Dù phải trả giá bằng cả thân thể đầy thương tích, nhưng khi nhìn thấy tấm thẻ, Lệ Kỳ biết tất cả đều xứng đáng.
Nội dung trên tấm thẻ thứ hai càng trở nên khó hiểu hơn.
Mặt trước của tấm thẻ vẫn viết những lời mà Lệ Kỳ không hiểu lắm, trông còn hỗn loạn hơn cả tấm thẻ đầu tiên.
Dường như đại diện cho trạng thái tinh thần hỗn loạn của một ai đó.
【 Kính thưa Ách Thần, khẩn cầu khoan dung, tội nghiệt đã không thể vãn hồi. 】
【 Thần cũng không tồn tại. 】
【 Kính thưa Ách Thần, khẩn cầu hạnh phúc, hạnh phúc đã không còn thuộc về ta. 】
【 Thần cũng không tồn tại. 】
【 Ta biết ta sẽ bị nuốt chửng, ta biết ta sẽ mất đi hắn. 】
【 Thần là tội ác. 】
【 Ái dục, ghen ghét, không cam lòng, ái dục. 】
【 Nếu đây là điều hắn mong đợi. 】
Mặt sau lại viết một giọng điệu càng hỗn loạn hơn.
【 Ta điên cuồng làm tổn thương hắn. 】
Ta áy náy không thôi.
【 Ta là thứ cặn bã còn sót lại sau khi mất đi lý trí. 】
Ta là thể xác không được yêu thương.
【 Hắn yêu ta. 】
Dù là lừa dối cũng khiến ta vui mừng.
“…….”
Lệ Kỳ cảm thấy những lời trên tấm thẻ dường như ngày càng điên cuồng.
Nếu tất cả đều đại diện cho trạng thái tinh thần của Ách Thần, thì có lẽ tòa huyết nhục chi đô này sẽ không tồn tại được lâu nữa.
Kết hợp với trận chấn động và những tiếng thì thầm đột ngột trước đó, Lệ Kỳ phỏng đoán Ách Thần sắp rơi vào điên cuồng.
Cô nhất định phải tăng tốc.
Nhưng hiện tại đồ tể vẫn luôn không xuất hiện, dù có tìm được bản thể cũng vô ích.
Điều này khiến Lệ Kỳ không biết phải làm sao.
Cô chỉ có thể nhíu chặt mày, rơi vào hoảng loạn.
Nhưng đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai.
“Có thể cho tôi xem tấm thẻ được không?”
Giọng điệu mềm mại, ấm áp, nhẹ như một sợi lông vũ.
Đủ để làm tan chảy trái tim người khác.
Lệ Kỳ sững sờ, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy một thanh niên với thần sắc ôn hòa đang đứng phía sau.
Là người tình của đồ tể.
Một con người hoàn toàn khác biệt với tòa thành phố đẫm máu đáng sợ này.
Khác với sự chật vật của họ, người tình này dường như sống rất tốt ở nơi này.
Trong đôi mắt đẹp đẽ của người tình, Lệ Kỳ thấy được khuôn mặt lấm lem máu của mình, có chút tự ti.
Cô theo bản năng nghe theo lời thỉnh cầu của anh, đưa tấm thẻ cho anh.
Chàng thanh niên có dáng người cao gầy cúi mắt nhìn tấm thẻ trong tay.
Những ngón tay trắng nõn chạm vào tấm thẻ vừa được lấy ra từ đống thịt nhão.
Càng làm nổi bật lên những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Khi nhìn tấm thẻ, môi anh khẽ mím lại, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
Đỏ mọng và quyến rũ.
Lệ Kỳ vô thức nuốt nước bọt.
“Cảm ơn.”
Chàng thanh niên trả lại tấm thẻ.
Khi thu tay về, Lệ Kỳ nhìn thấy những đường gân xanh dưới cổ tay anh, làn da trắng lạnh.
Không một tỳ vết.
Người tình của đồ tể mang một vẻ đẹp dịu dàng hoàn toàn khác với đồ tể.
Đẹp đến nỗi như thể là ảo giác của cô.
Đặc biệt là trong tòa huyết nhục chi đô ngột ngạt này, dưới sự tương phản mạnh mẽ, vẻ đẹp của anh gần như mang ma tính.
Và ngay khi Lệ Kỳ đang nhìn đến ngẩn ngơ, chàng thanh niên quay người chuẩn bị rời đi.
“Chờ, chờ đã, anh không sao chứ?”
Lệ Kỳ theo bản năng gọi anh lại, thần sắc có chút ngẩn ngơ.
Cô đã từng nghĩ rằng chàng thanh niên đã bị Ách Thần xé xác.
Dù sao thì sự điên cuồng của Ách Thần trước đây cô vẫn còn nhớ rõ.
Nhưng nếu thực sự như vậy, tại sao người thanh niên sống lại này vẫn không trốn đi?
“Xé xác?”
Chàng thanh niên dường như bị chọc cười.
Mái tóc đen nửa dài buông xõa bên tai khẽ lay động theo nhịp ngực, để lộ xương quai xanh rõ ràng dưới cổ áo.
“Trên tấm thẻ chẳng phải đã viết rất rõ ràng sao?”
Gì cơ?
Lệ Kỳ có chút mê mang, không hiểu ý tứ, chỉ vội vàng giữ chặt chàng thanh niên sắp rời đi.
Cô không muốn anh tiếp tục bị tổn thương: “Anh không sợ sao?”
Cô quên cả hỏi thăm hướng đi của đồ tể.
Bây giờ trong đầu cô chỉ có ý nghĩ không thể để chàng thanh niên lại bị tổn thương.
Đối diện với Lệ Kỳ có thần sắc hơi điên cuồng, chàng thanh niên chỉ khẽ cong khóe mắt với một ý vị khó tả.
Giọng nói bình tĩnh.
“Hãy nghỉ ngơi một chút đi, có lẽ điều cô mong đợi sắp có chuyển biến rồi.”
Nói xong, chàng thanh niên liền quay người rời khỏi nơi này.
Rắc ——
Anh phóng viên trẻ vẫn luôn ở bên cạnh ngơ ngác bấm máy, không biết đã chụp được toàn cảnh hay chưa.
Còn Lệ Kỳ thì thẫn thờ nhìn tấm thẻ trong tay.
Khi ngẩng đầu lên, cô chỉ thấy bóng lưng dần xa của chàng thanh niên, và bóng dáng của anh phóng viên trẻ đang đuổi theo.
Lệ Kỳ kinh ngạc nhìn anh phóng viên trẻ, không biết anh ta muốn làm gì.
Anh phóng viên trẻ lại khinh thường liếc cô một cái.
Nụ cười trên mặt dần trở nên điên cuồng: “Tôi bắt đầu tin lời cô nói rồi đấy. Nếu là người này, thì đúng là có khả năng mê hoặc được Ách Thần.”
“Cô đúng là đầu óc có vấn đề. Đã biết tên này là người trong lòng của Ách Thần, sao không nhanh chóng chặn hắn lại? Chỉ cần có được hắn, chẳng phải Ách Thần sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của chúng ta sao!”
Anh phóng viên trẻ thực sự không hiểu nổi mạch não của cô ta.
Cô ta cứ nghĩ người tình của đồ tể phải ở bên đồ tể.
Căn bản không giống một người bình thường.
Cũng đúng, cô ta chỉ là một kẻ điên, không phải người bình thường.
Còn anh ta mới là người bình thường.
Nghĩ vậy, anh phóng viên trẻ liền chạy theo sau chàng thanh niên có dáng người cao gầy.
Chuẩn bị tìm thời cơ trói anh ta lại.
Lệ Kỳ ngẩn người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, bước chân định đuổi theo.
Cô sợ tên phóng viên đầu óc không rõ ràng đó sẽ xúc phạm đến Tửu Sơ.
Nhưng ngay sau đó, cô lại nghe thấy tiếng kéo lê dao rựa quen thuộc từ phía sau.
“!”
Lệ Kỳ theo bản năng ngồi xổm xuống trốn, căn bản không dám động.
Leng keng ——
Âm thanh ngày càng gần, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó qua khe hở của bức tường.
Thân hình cao lớn đến đáng sợ, khuôn mặt quấn đầy băng vải.
Cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy cánh tay cơ bắp cuồn cuộn quấn chặt băng vải, kéo lê thanh đao rựa phía sau, từng bước một tiến về phía trước.
Là đồ tể.
Lệ Kỳ bịt miệng lại, đồng tử run rẩy cố gắng nhìn về phía trước.
Cô chỉ thấy khuôn mặt quấn băng vải của đồ tể không để lộ một khe hở nào, không có hơi thở, như một xác chết.
Lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Giống như kiếp trước, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến người ta sợ hãi vô bờ.
Chỉ có một điểm khác biệt so với kiếp trước.
Hốc mắt của nó không còn trũng sâu, cũng không còn chảy máu, chỉ đơn thuần bị băng vải che lại.
Đồ tể đang tìm người tình của hắn sao?
Nhưng một khi đã biến thành quái vật, liệu hắn có xúc phạm đến chàng thanh niên đó không?
Lệ Kỳ có chút do dự.
Cô cũng không biết mình bị làm sao, cứ như bị mê hoặc, rõ ràng trước đó còn muốn đồ tể và người tình thành đôi.
Bây giờ lại không khỏi cảm thấy đồ tể và chàng thanh niên đó có chút không xứng.
Ngay khi Lệ Kỳ xuất thần một lát, hơi thở của cô hơi nặng hơn.
Ngay sau đó, lưỡi đao rựa sắc bén chém sâu vào bức tường bên cạnh má cô.
Bức tường nứt ra vài đường, Lệ Kỹ cũng sợ đến mặt mày trắng bệch.
Phía sau lưỡi đao nặng trịch, là khuôn mặt lạnh lùng của đồ tể đang nhìn xuống.
Cao lớn đến nỗi cô phải ngước đầu lên mới có thể nhìn thấy toàn cảnh. Đồ tể đứng cách cô không xa, cánh tay cầm đao căng cứng theo động tác.
Những đường cong cơ bắp đầy sức mạnh dưới lớp băng vải ở nửa người trên đủ để minh chứng cho sức mạnh đáng sợ của nó.
Phanh —— lưỡi đao được nhấc lên lần nữa, chuẩn bị lại chém xuống.
Và lần này, có lẽ nó sẽ không chém trật nữa.
Đầu óc Lệ Kỳ trống rỗng, ngón tay run rẩy chỉ về hướng Tửu Sơ vừa rời đi.
“Đi hướng đó…… Đi hướng đó…… Người yêu của ngươi đi hướng đó!”
Bản năng sinh tồn khiến cô thốt ra những lời này.
Xoẹt —— lưỡi đao sắp chém xuống được từ từ thu lại.
Đồ tể thờ ơ khôi phục lại dáng vẻ cúi đầu, kéo lê thanh đao rựa, tiếp tục bước về phía trước.
Và lần này, Lệ Kỳ không phát ra một tiếng động nào nữa.
Cô nhìn đồ tể đi xa, hoàn toàn không còn tâm trí nào khác.
Chỉ muốn nhanh chóng tìm đủ tất cả manh mối, tìm ra nơi đặt bản thể của Ách Thần.
Hiện tại có thể xác định đồ tể đã sống lại, vậy bước tiếp theo là dẫn nó đến chỗ bản thể của Ách Thần.
Lệ Kỳ thẫn thờ đứng dậy, kéo đôi chân bị dọa đến không thể cử động, cố gắng bước về phía trước.
*
Cùng lúc đó, anh phóng viên trẻ đã lỡ mất dấu Tửu Sơ.
Anh ta có chút bực bội dừng bước, chiếc điện thoại di động trong túi đột nhiên rung lên.
Là bên ngoài đang cố gắng liên lạc với anh ta.
Anh phóng viên trẻ có chút kích động bắt máy: “Alo? Các người đến rồi à?”
“Tít tít —— anh đang ở đâu?”
Đầu dây bên kia, một nhóm lính đánh thuê được trang bị đầy đủ đã tiến vào thành phố H.
Họ được chính phủ thuê tạm thời để xử lý dị trạng ở thành phố H.
Hiện tại chính quyền đang rối ren, thiếu nhân lực, thành phố H đột nhiên mất liên lạc hoàn toàn.
Chỉ có một cuộc gọi từ một người tự xưng là bị Ách Thần vây khốn xác nhận thành phố H thực sự đã xảy ra chuyện.
Phía chính phủ vẫn còn lo lắng, ít nhiều cũng muốn phái những người này đến xem xét tình hình.
Và khi những lính đánh thuê này tiến vào thành phố H, họ chỉ thấy những tòa nhà cao tầng san sát, những con đường vắng tanh không một bóng người.
Rõ ràng đang là giờ làm việc, nhưng lại không một bóng người.
Cả tòa thành phố đều yên tĩnh như thể đã chết.
“Không, từ từ, hình như có bóng chồng.”
Một trong những lính đánh thuê đột nhiên kêu lên kinh ngạc.
Thế giới trước mắt anh ta không ngừng bị chồng lấn.
Một là thế giới bình thường vắng lặng, còn lại là một thế giới đầy rẫy những quái vật thịt nhão kinh khủng.
“Chẳng lẽ những gì tên đó nói là thật?”
Những lính đánh thuê có chút kinh ngạc, đầu dây bên kia vọng ra tiếng thét chói tai của anh phóng viên trẻ.
“A a ——! Mau tới! Các người mau tới!!!”
Tít tít —— cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.
Rợn cả tóc gáy.
Những lính đánh thuê nhìn nhau.
Dù trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế này, thế giới có bất ổn, họ cũng không ngờ sẽ xảy ra loại sự kiện gần như thần quái này.
Định vị vệ tinh cho thấy người vừa gọi điện thoại ở rất gần họ, nhưng họ nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng người.
Mà giọng nói của người đó chói tai đến vậy, họ cũng không thể nghe thấy, chỉ có thể cảm nhận được thành phố này thực sự rất bất thường.
“Chẳng lẽ…… Thật sự là Ách Thần?”
Trong số những lính đánh thuê không thiếu tín đồ của Ách Thần.
Họ lập tức sợ hãi nắm chặt mặt dây chuyền hình thần tượng trên cổ, nhớ lại những điều đã ghi trong kinh điển về sự phán xét của thần minh.
“Trong kinh điển có nói, khi ngày phán xét đến, Ách Thần sẽ giáng lâm, tẩy sạch tội nghiệt của nhân loại…… Chỉ có những người được thần minh tán thành mới có thể tồn tại.”
“…… Đó là một nơi đầy thịt nhão, địa ngục của tội nhân, khiển trách tội lỗi bẩm sinh của mọi người.”
Một lính đánh thuê khác thần sắc hoảng hốt đọc những dòng trong kinh điển, sợ đến mức môi trở nên trắng bệch.
Những hình ảnh chồng lấn vừa rồi giống hệt với mô tả về nơi phán xét trong kinh điển.
“Đừng suy diễn lung tung, chúng ta nhanh chóng điều tra tình hình, để báo cáo lên cấp trên.”
Đội trưởng của nhóm lính đánh thuê hiếm khi có chút căng thẳng, cố gắng trấn tĩnh.
Nhưng ngay sau đó, họ càng thấy hoa mắt trong những hình ảnh chồng lấn trước mặt, cho đến cuối cùng hoàn toàn bước vào thế giới đẫm máu đó.
“Chết tiệt! Vậy mà, vậy mà lại vào được!”
Những lính đánh thuê đã nhận ra sự bất thường.
Họ nhìn quanh những kiến trúc có bố cục giống hệt thành phố H, nhưng lại đầy rẫy thịt nhão.
Trong khoảnh khắc, họ nhận ra mình đã đến một nơi không nên đến.
“A a a ——!”
Cách đó không xa, giọng nói của anh phóng viên trẻ vừa biến mất trong điện thoại lại vang lên.
Những lính đánh thuê cảnh giác đi theo âm thanh, và chứng kiến một cảnh tượng khiến họ kinh hãi tột độ.
Chỉ thấy một con quái vật thịt nhão cao lớn như một tòa nhà hai tầng quấn quanh một kiến trúc, và anh phóng viên trẻ đang đứng trước con quái vật đó, không ngừng thét chói tai.
“Yêu, không yêu, yêu……”
Đó là một con quái vật hình người, chỉ có nửa người trên, nửa dưới là những mạch máu như dây leo quấn quanh kiến trúc.
Nửa người trên trông rất giống con người, như thể được tạo nên từ thịt nhão, có ngũ quan và cơ bắp cuồn cuộn.
Nếu không phải toàn thân đỏ như máu, thì nó trông giống hệt một con người với khuôn mặt tuấn mỹ.
Bàn tay to lớn của thần đang nắm chặt cơ thể anh phóng viên trẻ, tay kia không ngừng vò nát mái tóc ngắn rậm rạp của anh ta.
Mái tóc dài đến cổ đã bị nhổ mất hơn nửa.
“Các, các anh xem, có phải hơi giống không?”
Một lính đánh thuê giơ bức tượng thần mà anh ta vẫn luôn nắm chặt trong tay lên, so sánh với con quái vật hình người mơ hồ cách đó không xa.
Hóa ra nó lại giống đến bảy tám phần với bức tượng thần bị trói buộc trên cột đá này, không phải khuôn mặt, mà là khí chất.
“Cậu hoa mắt rồi à? Mấy bức tượng thần này là do con người tạo ra, sao có thể giống thần được?”
“Nhưng…… Nhưng chẳng phải còn có một cách nói, con người tạo ra tượng thần để thờ phụng lâu ngày, khi thần minh hóa hình, dung mạo cũng sẽ rất giống với tượng thần sao?”
“Nói bậy!” Đội trưởng run giọng phản bác, tay cầm súng không tự giác run lên.
Dù có nhiều người tin vào Ách Thần, nhưng rốt cuộc vẫn là “Diệp Công thích rồng”.
Khi thực sự nhìn thấy vị thần minh được cho là sẽ phán xét toàn thế giới, không ai là không sợ hãi.
“…… Không yêu, yêu……”
Ngay khi nhóm lính đánh thuê đang tranh luận về việc liệu thứ trước mặt có phải là Ách Thần hay không, mái tóc trong tay con quái vật thịt nhão chỉ còn lại một sợi cuối cùng.
“Không yêu.”
Con quái vật thịt nhão nhìn sợi tóc cuối cùng trong tay với đôi hốc mắt trống rỗng đầy máu me, những ngón tay run lên một cách khó nhận thấy.
Một lúc lâu sau, nó đột nhiên chuyển ánh mắt về phía nhóm lính đánh thuê.
Rõ ràng là đôi mắt được tạo nên từ thịt nhão, không có ánh sáng, chỉ có máu tanh nhầy nhụa chảy xuống.
Nhưng lại mơ hồ khiến người ta cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo.
“Không! Hỏng rồi.” Người lính đánh thuê cầm tượng thần dường như nhận ra điều gì, hắn nhìn tên phóng viên đã đau đến ngất đi trong tay quái vật, sắc mặt tái nhợt.
“Chạy mau! Chạy mau!”
Mười mấy tên lính đánh thuê co cẳng chạy, không dám ngoảnh đầu lại, chạy đến thở không ra hơi cũng không dám dừng lại.
Chỉ có thể nghe thấy phía sau vọng ra tiếng cười trầm thấp như có như không của con quái vật thịt nhão.
Khôi hài như mèo vờn chuột.
“Sao lại…… Sao lại thế này?”
Không biết đã chạy được bao lâu, mọi người đã kiệt sức, nhưng khóe mắt vẫn còn thấy bóng quái vật phía sau.
Khoảng cách vẫn ngày càng gần.
Không, nói đúng hơn là họ căn bản không chạy được bao xa.
Con quái vật vẫn luôn quấn quanh mấy kiến trúc đó, cúi mắt nhìn những con người nhỏ bé như kiến này.
Hoảng sợ ngước đầu lên, họ phát hiện mình đã chạy đến trước mặt quái vật.
Dưới mạng lưới mạch máu dày đặc của thần.
Bị đôi đồng tử đỏ rực khổng lồ của thần nhìn chăm chú.
Họ không còn can đảm để nổ súng.
Tiềm thức của mỗi người đều nói với họ rằng nổ súng là vô ích, chỉ khiến con quái vật này nổi giận.
Mà họ căn bản không đủ sức để chịu đựng cái giá của việc chọc giận thần.
“…… Chơi với ta một trò chơi đi.”
Con quái vật hình người nghiêng đầu.
Trên cái đầu được tạo nên từ thịt nhão, mơ hồ có thể thấy những khe hở do thịt nhão quấn quanh để lại, từ khe hở có thể nhìn thấy khoảng không trống rỗng bên trong.
Dù có ngũ quan của con người, bên trong cũng trống rỗng chẳng có gì.
Nhưng điều này không ngăn cản con quái vật có ý thức của riêng mình.
Những sợi tơ mảnh như mạch máu của thần buông xuống, trên khuôn mặt với những đường vân da rõ ràng hiện ra một nụ cười.
Âm trầm đáng sợ.
Hiển nhiên, tâm trạng của thần không được tốt lắm.
“Ách Thần…… Thần chính là Ách Thần……”
Một bên, anh phóng viên trẻ cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn ngất, hấp hối nói với nhóm lính đánh thuê.
Anh ta đã đau đến không chịu nổi, chỉ có thể hy vọng mình được nhóm lính đánh thuê này mang ra ngoài.
Anh ta không bao giờ muốn đến thành phố này nữa.
Ách Thần mà anh ta tin tưởng lại khủng bố đến thế, điều này thực sự khiến anh ta không thể chấp nhận.
“Ô ô…… Ách Thần đã phát điên rồi, thần căn bản không nghe người ta nói.”
Anh phóng viên trẻ hai mắt đẫm lệ mờ mịt: “Các anh có biết không? Thần hình như yêu người tình của một con người, nhưng tôi đã lỡ mất……”
“Vừa rồi còn định nói với Ách Thần rằng tôi sẽ trói người đó lại dâng cho thần, nhưng thần hình như không thèm để ý……”
“Nói vậy chẳng lẽ là tôi hiểu lầm, Ách Thần căn bản không có ý đó……”
Những lính đánh thuê nhìn anh phóng viên trẻ nói năng lộn xộn, cau mày thu hồi ánh mắt.
Yêu với không yêu, tưởng họ không đọc qua kinh điển của Ách Thần sao?
Ách Thần căn bản không có tình cảm, thần căm ghét tình cảm của con người, đừng nói là yêu một con người, thần không tra tấn con người đã là tốt lắm rồi.
“Những gì hắn nói có lẽ cũng có phần đáng tin, thần có thể thực sự là…… Ách Thần!”
Người lính đánh thuê tóc vàng cầm tượng thần sắc mặt hoảng loạn.
“Anh đừng suy diễn lung tung, chỉ là một con quái vật……”
Lời còn chưa dứt, con quái vật khổng lồ trên đầu đột nhiên động đậy, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái đã khiến anh phóng viên trẻ bay xa mấy mét, rơi xuống đất thất điên bát đảo, lại một lần nữa ngất đi.
Và tiếp theo, giọng nói âm trầm của thần lại vang lên: “Mỗi người đứng yên, người thứ nhất đọc ‘hắn không yêu ta’, người thứ hai đọc ‘hắn yêu ta’.”
“…….” Mọi người có chút ngẩn ra, không hiểu thần rốt cuộc muốn làm gì, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của đôi đồng tử đỏ tươi đó, họ chỉ còn cách làm theo.
“Hắn, hắn không yêu ta…… A!!”
Người đứng ở hàng đầu tiên, đội trưởng, bị hất văng ra ngoài, rơi xuống đất vỡ đầu chảy máu.
Con quái vật thịt nhão không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn mấy con người dám mơ ước đến người yêu của mình.
“Minh, minh bạch.”
Người lính đánh thuê bị nhìn chằm chằm đầy người mồ hôi lạnh, trong khoảnh khắc đã hiểu ý thần.
“Hắn yêu ngươi.”
Lần này, Ách Thần không hất văng hắn.
Đôi đồng tử khổng lồ khẽ động, nhìn về phía người thứ hai.
Người đó giật mình: “Hắn không yêu ngươi.”
“Hắn yêu ngươi.”
“Hắn không yêu ngươi.”
Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi người cuối cùng lên tiếng, nói ra: “Hắn không yêu ngươi.”
Xoẹt ——
Đôi đồng tử đỏ tươi của Ách Thần run rẩy.
Những lính đánh thuê chỉ cảm thấy không khí xung quanh trở nên gấp gáp, tràn ngập sự phẫn nộ gần như tuyệt vọng.
Vô số xúc tu ẩn giấu trong các kiến trúc xung quanh cũng bắt đầu đung đưa.
Dường như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nghiền nát con người đã đọc ra chữ “không yêu” đó thành mảnh vụn.
Nếu con quái vật này thực sự là Ách Thần, thì nó có hơi giống một con người thất tình, không cần phân trần liền muốn giận chó đánh mèo người khác.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ thần thực sự yêu một con người sao?
Thực ra, dù thần có phải là Ách Thần hay không, thì bản thân việc một con quái vật phi nhân loại biết yêu đã đủ kỳ quái rồi.
“Từ từ, thưa, thưa ngài, có lẽ còn có cách giải quyết khác, hắn nhất định là yêu ngài!”
Dù không biết “hắn” là ai, nhưng nói như vậy chắc chắn không sai.
“…….”
Ách Thần không nói gì, lạnh lùng nhìn người lính đánh thuê đầy mồ hôi lạnh này.
“Ngài, ngài xem, mấy sợi tóc vừa rồi chắc không được tính, hãy tính lại từ đầu, trực tiếp bắt đầu đọc từ ‘hắn yêu ngài’ là được.”
“Hừ, gan ngươi cũng không nhỏ đấy, con kiến nhỏ.”
Tiếng cười của Ách Thần mang vẻ bệnh hoạn, giọng nói như một chàng thanh niên trẻ, mượt mà và đầy từ tính, mang đến cho người ta một tia hy vọng.
Nhưng ngay sau đó, giọng nói trở nên lạnh lẽo: “Nhưng làm vậy thì không còn linh nghiệm nữa.”
Một con quái vật còn biết tính linh nghiệm hay không sao!
Những lính đánh thuê mặt cắt không còn giọt máu, siết chặt khẩu súng trong tay, chuẩn bị nổ súng.
Dù tiềm thức có phản kháng mãnh liệt đến đâu, đối mặt với tình huống này, họ vẫn phải nổ súng.
“Ừm, vậy nên vẫn dùng tóc đi, rất chính xác.” Ách Thần dường như suy nghĩ một chút rồi nói.
“Sau tóc, còn có gì nữa…… À đúng rồi, còn có ngón tay và ngón chân.”
Rõ ràng là giọng nói đầy mong đợi của một chàng thanh niên, nhưng lại bệnh hoạn đến mức khiến mỗi khớp xương của người nghe đều lạnh toát.
“Rầm ——”
Mọi người nuốt nước bọt, rùng mình chĩa họng súng lên bầu trời chật hẹp trên đầu.
Ách Thần đang cúi đầu nhìn họ.
Khinh miệt nhìn những con kiến không biết tự lượng sức mình này.
Những sợi tơ mạch máu buông xuống che khuất khuôn mặt, để lộ đôi mắt đỏ ngầu mở to và nụ cười sung sướng méo mó nơi khóe miệng.
Quỷ dị đến cực điểm.
Nỗi sợ hãi vô hình sắp sửa đánh gục họ.
Không ai có đủ tự tin để chống lại sinh vật khổng lồ này.
Khẩu súng trong tay giống như đồ chơi của trẻ con, căn bản không thể có tác dụng.
Họ sắp chết ở đây, có lẽ sẽ chết dưới tay vị thần minh mà họ vẫn luôn tin tưởng.
Liệu điều này có nghĩa là tội nghiệt của họ không được thần minh tha thứ?
Không ai biết câu trả lời.
Mỗi người đều mang thần sắc sợ hãi.
Dưới cái bóng khổng lồ của Ách Thần, họ hoàn toàn không còn sự bình tĩnh vốn có của một người lính đánh thuê.
Và Ách Thần nhìn vẻ mặt căng thẳng của họ, dường như càng thêm khoái trá.
Đặt nỗi đau khổ của mình lên trên nỗi đau khổ của người khác, mãi mãi khiến thần cảm thấy sung sướng.
“Hô hô hô ——”
Ách Thần cười một cách thoải mái.
Như một đứa trẻ đang chơi đồ chơi, ngây thơ thuần khiết đến mức đáng sợ.
“Ách Thần?”
Cho đến khi một giọng nói dịu dàng vang lên, mới phá vỡ bầu không khí căng thẳng lúc này.
Những lính đánh thuê trơ mắt nhìn con quái vật khổng lồ vốn đang khinh miệt nhìn họ ngẩng đầu lên, những sợi tơ mạch máu bao phủ họ trong khoảnh khắc rút đi.
Đôi bàn tay to lớn đó cũng vội vàng vuốt lại mái tóc rối bù của mình.
Những sợi mạch máu đang chảy máu được vuốt từng sợi một, kết lại thành một kiểu tóc dài đến eo thanh lịch.
Biểu cảm cũng từ tăm tối bệnh hoạn trở nên đoan trang chính trực hơn, nụ cười gần như muốn nứt đến tận mang tai cũng thu lại rất nhiều.
Nếu không nhìn vào ngoại hình không có làn da màu đỏ của thần, thì gần như trông giống hệt một vị quý công tử thanh lịch.
“…….”
Mỗi người đều ngẩn ra, không biết mình có đang nhìn thấy ảo giác hay không.
“Tại sao không dung hợp hoàn toàn?”
Sau khi Lục Oán và bản thể dung hợp, cũng không thấy đâu.
Cả hai đều thực sự không khiến người ta bớt lo.
Nhưng từ những tấm thẻ đó, anh có thể thấy được tâm tư của họ.
Dù bề ngoài có ngụy trang tốt đến đâu, khi dung hợp vẫn khó tránh khỏi bại lộ, nếu không hoàn toàn trấn an tốt, thì quả thật rất khó dung hợp.
So với thế giới trước, có hơi khó khăn hơn một chút.
Thực ra Tửu Sơ đoán đại khái vẫn là do những thế giới trước đó dung hợp không đủ hoàn toàn, mới dẫn đến thế giới này họ vẫn ở trạng thái phân liệt.
Thậm chí còn kháng cự dung hợp hơn.
Anh hy vọng thế giới này có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề này, khiến họ hoàn toàn dung hợp.
Còn về vấn đề hệ thống nói rằng sau khi dung hợp sẽ không còn được cần đến nữa.
Thực ra anh thực sự không quá để tâm.
Dù thế giới tiếp theo không còn thần xuất hiện cũng không sao, mục tiêu của anh từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi.
Anh phải trở về thế giới của mình.
Thế giới đã từng bị hủy diệt.
Mà việc giúp đỡ thần chỉ là để làm được điều đó mà thôi.
Mọi người theo hướng giọng nói nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng cao gầy của một chàng thanh niên.
Khuôn mặt trắng như tuyết trong bối cảnh tối tăm đẫm máu trắng đến mức gần như phát sáng.
Dù không thấy rõ dung mạo, cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp kinh người này.
Như thể có chút bất đắc dĩ, anh thở dài, đưa tay về phía Ách Thần.
“Lại đây.”
Như gọi một con thú cưng ngoan ngoãn.
Những lính đánh thuê sợ đến mức ngón tay run lên, suýt chút nữa cướp cò.
Người này đúng là không muốn sống nữa, dám nói với Ách Thần như thế.
Nhưng giây tiếp theo, điều khó tin đã xảy ra.
Ách Thần với thân hình khổng lồ đến đáng sợ kia lại thực sự cúi người xuống, đến gần con người đó.
Bộ dạng nghiêm túc lắng nghe giọng nói của người đó.
Biểu cảm lại mang đến cho người ta một cảm giác bất an thấp thỏm.
Khác hẳn với sự hung tàn méo mó vừa rồi.
Những lính đánh thuê ở khoảng cách hơi xa, không nghe rõ con người đó nói gì bên tai Ách Thần.
Chỉ thấy anh ta làm một động tác ra hiệu, sau đó Ách Thần liền hết sức cẩn thận đưa bàn tay to lớn ra.
Những ngón tay gần như còn to hơn cả cơ thể chàng thanh niên.
Còn chàng thanh niên không hề sợ hãi, cứ thế đứng trên bàn tay của thần, mặt không đổi sắc để mặc Ách Thần càng thêm cẩn thận nâng anh ta lên trước mặt mình.
So với bàn tay khổng lồ của Ách Thần, anh ta thực sự nhỏ bé như một con kiến.
Lại được Ách Thần nâng niu trong lòng bàn tay, mang đến cảm giác được trân trọng.
Tuy nhiên, họ hoàn toàn không nghe thấy âm thanh gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng chàng thanh niên bị mái tóc che khuất.
“Ta chưa từng nói dối với ngươi, ta vẫn luôn yêu ngươi, bất kể là ‘ngươi’ hoàn chỉnh hay ‘ngươi’ hiện tại.”
“Nếu lời nói không đủ để chứng minh, muốn mổ trái tim ta ra xem không?”
Giọng Tửu Sơ rất nghiêm túc, anh kéo cổ áo để lộ lồng ngực.
Những ngón tay trắng lạnh kéo cổ áo ra, để lộ làn da mịn màng với những đường cong uyển chuyển bên dưới.
“Nếu là ngươi, dù có giết ta cũng không sao.”
Tửu Sơ cong khóe mắt, nụ cười rõ ràng.
Anh nói thật.
Anh biết Ách Thần có thể mổ trái tim một người mà không giết chết người đó.
Tất nhiên, nếu muốn giết chết cũng không sao, điều đó có nghĩa là thần hoàn toàn chấp nhận tình yêu của anh.
Nghe những lời này, Ách Thần gần như lập tức sững sờ.
Đôi đồng tử run rẩy của thần, sau khi được phóng đại vô số lần, sự run rẩy trở nên rất rõ ràng.
Thần nhìn Tửu Sơ, nhận ra rằng người yêu của thần căn bản không cảm thấy những lời vừa rồi có bao nhiêu bệnh hoạn trong mắt người thường.
Hoặc có lẽ người yêu của thần biết, chỉ là vì để chứng minh tình yêu với thần nên mới nói như vậy.
Bởi vì hắn yêu thần.
Cho nên sẵn lòng cùng thần trở nên điên cuồng.
“…….” Đôi đồng tử khổng lồ của Ách Thần trở nên mềm mại.
Sự bàng hoàng bất an còn sót lại trước đó cũng hoàn toàn tan biến.
Thần chỉ là bất an thôi, mà sự tồn tại của Tửu Sơ tự nó đã đủ để quét sạch những bất an đó.
Thần áy náy dùng những sợi tơ mạch máu kéo cổ áo lại cho Tửu Sơ, vô số sợi tơ mảnh như cánh tay quấn quanh người yêu, thật lâu không muốn rời đi.
“Không cần vì ta mà vội vàng như vậy, ta chỉ là…… Ta chỉ là quá ngây thơ.”
Giọng Ách Thần trầm thấp.
Thần cũng hiểu rõ sự non nớt của mình.
Sự điên cuồng khiến thần không thể học được sự trưởng thành, cũng không thể biết cách yêu thương một người một cách dịu dàng.
Bộ dạng hiện tại là lỗi chung của thần và Lục Oán.
Trước đó, từ khách sạn đi đến bản thể dưới lòng đất ở trung tâm thành phố, thần và Lục Oán, dưới ánh nhìn của Tửu Sơ, đã tiến vào bản thể.
Quá trình dung hợp đơn giản là vậy.
Lại bất ngờ thất bại.
Thần thực sự muốn dung hợp, nhưng sự kháng cự theo bản năng đã khiến dung hợp thất bại.
Bản thể vẫn còn ở trung tâm thành phố.
Sau trận chấn động đó, các linh hồn phân liệt lại đều biến thành những cơ thể khác nhau, lang thang trong thành phố, thực hiện cuộc giãy giụa cuối cùng.
“Xin lỗi.” Thần không nên khiến dung hợp thất bại.
“Không cần xin lỗi, bởi vì ta yêu ngươi, nên ta không để tâm.”
Nụ cười dịu dàng của Tửu Sơ khiến Ách Thần mê luyến đến ngẩn người hồi lâu.
Cho đến khi Tửu Sơ phát ra một tiếng thở dốc nhẹ: “Có thể dừng lại rồi.”
Nụ cười trên mặt Tửu Sơ có chút bất đắc dĩ, anh rút những sợi tơ đang luồn lách trong quần áo ra.
“!” Ách Thần nhìn khuôn mặt ửng hồng của người yêu đang đứng trên ngón tay mình, lần đầu tiên may mắn vì bộ dạng hiện tại của mình không thể hiện ra mặt đỏ.
“Ừm, được.” Thần có chút ngượng ngùng thu hồi những sợi tơ không hiểu chuyện đó.
Ánh mắt cuối cùng không nỡ rời nhìn Tửu Sơ một lần, sau đó cẩn thận đặt anh xuống đất, cơ thể được tạo nên từ thịt nhão từ từ tan biến, hòa vào các kiến trúc của thành phố.
Thần phải trở về bản thể để chờ đợi dung hợp.
Sau khi biết người yêu thực sự yêu mình, thì không còn lý do gì để tiếp tục lang thang nữa.
Tất nhiên, trước khi đặt Tửu Sơ xuống, thần vẫn nhớ quét sạch những con người xa lạ gần đó, đánh cho họ nửa sống nửa chết.
Để phòng ngừa họ vướng bận.
Đặc biệt là tên đã kêu gào muốn bắt cóc Tửu Sơ, thần ra tay đặc biệt nặng.
Tuyệt đối không thể để người yêu biết mình có loại tín đồ kéo chân sau này.
“Gặp lại sau nhé.”
“Được.”
Tửu Sơ nhìn Ách Thần biến mất trước mặt, mỉm cười.
Ách Thần rất dễ dỗ, hơi dỗ một chút là được, không biết Lục Oán thế nào.
Có đôi khi, càng im lặng, càng có nghĩa là càng áp lực và khó khăn.
Liếc mắt nhìn những lính đánh thuê xa lạ gần đó, Tửu Sơ cụp mắt xuống, quay người rời khỏi nơi này.
Những lính đánh thuê nhìn con người được Ách Thần đối xử dịu dàng đó đi xa, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
“Có lẽ Ách Thần thực sự yêu một con người.”
Có người phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng nói có chút khó khăn, dường như vẫn không thể tin được.
Nhưng điều này thực sự đã xảy ra trước mắt, không có khả năng thứ hai.
Mọi người chìm vào im lặng gần như tĩnh mịch.
May mắn thay, họ chạy thoát, dù bị thương không nhẹ.
Tuy không đến nỗi chết, nhưng cũng không chịu nổi, chỉ có thể tạm thời ở lại đây.
Chỉ là với tư cách là tín đồ của Ách Thần, tâm tình của họ lúc này khó tránh khỏi có chút phức tạp.
Nhìn về hướng Tửu Sơ rời đi, cũng không biết đang nghĩ gì.
Nghỉ ngơi một lúc lâu sau, họ cuối cùng cũng có chút sức lực, chuẩn bị đi tìm lối ra.
Ở lại đây mãi chỉ có một con đường chết.
Họ mang theo anh phóng viên trẻ nửa sống nửa chết, vừa đi vừa hỏi hắn các vấn đề, muốn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Biết thêm một chút tình báo, sẽ có ích cho quá trình tìm kiếm lối ra tiếp theo của họ.
“Ách Thần, Ách Thần cướp người tình của đồ tể, sự tình chính là như vậy!”
Anh phóng viên trẻ bị đánh rụng mất mấy cái răng, nói chuyện gió lọt, bây giờ chỉ có thể hai mắt vô hồn kể lại những gì mình biết.
“Đồ tể?” Đồ tể gì? Sao lại lòi ra một tên đồ tể nữa?
Mọi người không hiểu ra sao.
Sau đó, họ nghe anh phóng viên trẻ ăn nói cực tốt kể ra một câu chuyện bát quái kinh thiên: “Người đó là người tình của đồ tể, kết quả bị Ách Thần để mắt tới, cho nên bây giờ mới tạo ra một tòa thành, nuôi người đó trong đó, hiểu chưa?”
“Thực sự không phải cậu bịa chuyện sao?” Đội trưởng lính đánh thuê cau mày nghi ngờ.
Người bình thường đều sẽ không tin vào chuyện máu chó như vậy.
Làm gì có ai có sức hút lớn đến vậy, cùng Ách Thần chơi trò chân đứng hai thuyền.
“Tôi nói thật đấy! Ách Thần còn yêu không được cơ, bây giờ chắc là có được rồi nên mới biến mất.”
Mọi người vẫn có vài phần không tin.
Cho đến khi họ nghe thấy một tiếng động kỳ dị từ ven đường.
Leng keng ——
“Tiếng gì vậy?” Những lính đánh thuê cảnh giác giơ súng lên.
Những con quái vật thịt nhão dọc đường không phản ứng gì khiến họ hơi lơi lỏng cảnh giác, nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, bây giờ họ lại bắt đầu cảnh giác.
“Ách, chẳng lẽ đây là đồ tể mà Lệ Kỳ nói……” Anh phóng viên trẻ có chút hoảng hốt nhìn bóng dáng đang dần tiến đến cuối con phố.
Rất giống với những gì Lệ Kỳ nói.
Thân hình cao lớn, tỷ lệ cơ bắp hoàn mỹ hơn con người, những đường cong rắn chắc đầy sức mạnh, vừa nhìn là biết ẩn chứa sức bật khủng khiếp.
Leng keng —— mỗi bước đi, thanh đao rựa phía sau đồ tể lại phát ra âm thanh va chạm với mặt đất, khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy.
“Hắn, hắn hình như biết chém người!”
Anh phóng viên trẻ nuốt nước bọt.
“Mặc kệ hắn có chém hay không, nổ súng là được!”
“Đừng! Đừng! Hình như không thể nổ súng, sẽ chọc giận hắn, chúng ta trốn đi! Nhanh lên!” Anh phóng viên trẻ lần đầu tiên nhanh trí, tìm một góc tường trốn đi.
Hắn đã bị Ách Thần vừa rồi dọa vỡ mật, bây giờ một thân băng vải, cuối cùng không còn can đảm để hoành hành không kiêng nể như trước nữa.
Nhưng những lính đánh thuê thì không ngây thơ như vậy.
Họ cũng trốn vào góc tường, nhưng đều giơ súng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Dù cảm nhận được hơi thở của con quái vật hình người này rất đáng sợ, họ vẫn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Leng keng ——
Đồ tể với thân hình cao lớn càng đến gần, trông càng thêm cao lớn.
Những lính đánh thuê vốn được coi là cao lớn so với hắn trông giống như những đứa trẻ mới lớn, cảm giác áp bách vốn không mạnh mẽ lắm theo sự tiếp cận của hắn ngày càng trở nên mãnh liệt.
Những lính đánh thuê không hiểu sao lại có cảm giác như đang đối mặt với Ách Thần một lần nữa.
Nhưng Ách Thần rõ ràng đã biến mất trước mặt họ.
Cảm xúc căng thẳng khiến tay cầm súng của họ run lên, nhưng lại không có can đảm để nổ súng.
Chỉ trong lòng không ngừng cầu nguyện, mong đồ tể mau chóng đi qua.
May mắn thay, đồ tể dường như không hứng thú với những con người đang co rúm trong góc tường này, chỉ im lặng đi ngang qua cách họ không xa.
Lưỡi đao kéo lê vẫn còn vết máu, trông thật ghê rợn.
Nửa người trên quấn đầy băng vải cường tráng, còn hơn cả những lính đánh thuê đã được rèn luyện kỹ càng, nhưng lại là một sự cường tráng có tính thẩm mỹ, không quá phình to một cách khoa trương.
Nếu không phải khuôn mặt băng vải không có chút hơi thở nào, chỉ nhìn thân hình, họ gần như muốn cho rằng đây là một người rất chăm chỉ rèn luyện.
Nhưng sự thật không phải vậy, toàn thân hắn tỏa ra hơi thở cực kỳ đáng sợ.
Chỉ cần đến gần một chút cũng đủ khiến sắc mặt họ trắng bệch như tờ giấy.
Leng keng ——
Cuối cùng hắn cũng sắp rời khỏi con phố này.
Mọi người đang mừng thầm, đột nhiên, đồ tể dừng bước.
Hắn như thể nhìn thấy thứ gì đó, hơi nghiêng đầu, không biết đang nhìn gì.
Rõ ràng không lộ ra đôi mắt, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được nỗi sợ hãi khi bị nhìn chăm chú.
Sự rợn người thấu xương.
“Lục Oán.”
Mọi người đang nghĩ rằng họ sắp bị đồ tể phát hiện, thì giọng nói quen thuộc đó lại vang lên.
Là chàng thanh niên đó.
Chẳng lẽ hắn thực sự chân đứng hai thuyền sao!
Những lính đánh thuê không thể tin vào mắt mình, trơ mắt nhìn con người vừa rồi còn tiếp xúc thân mật với Ách Thần tiến đến gần đồ tể.
Hắn lại đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của đồ tể.
Mà đồ tể hung thần ác sát cũng không phản kháng hành động của hắn.
Chỉ cúi đầu, hạ thấp thân hình cao lớn xuống một chút, đồng thời đưa cánh tay cho hắn, để tiện cho hắn hành động.
Tửu Sơ cũng đến gần đồ tể, khuôn mặt trắng như tuyết tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với lớp băng vải dính đầy máu của đồ tể.
Anh thì thầm vào tai hắn.
Những lính đánh thuê vẫn không nghe thấy âm thanh gì, chỉ có thể vò đầu bứt tai suy đoán nội dung.
Mọi chuyện hôm nay đều vượt quá sức tưởng tượng của họ, quả thực có thể dùng từ chấn động để hình dung.
Dù là sự tồn tại thực sự của Ách Thần, hay Ách Thần yêu một con người, hoặc là cảnh tượng con người chân đứng hai thuyền hiện tại, mỗi một chuyện đều khiến người ta mở rộng tầm mắt.
“Ta sẽ không hỏi ngươi về dung mạo dưới lớp băng vải, dù đó cũng là ngươi, ta vẫn yêu ‘ngươi’ dưới lớp băng vải.”
Tửu Sơ biết Lục Oán cần không phải là vạch trần vết sẹo, mà là sự thấu hiểu và bao dung.
Từ tấm thẻ mà nữ chính có được, Tửu Sơ đã hiểu được nút thắt của hắn và Ách Thần.
Lục Oán không muốn Tửu Sơ biết bộ dạng xấu xí của mình, vậy Tửu Sơ sẽ không đi hỏi.
Lục Oán nhìn người yêu trước mặt, im lặng, siết chặt tay hắn.
Hắn đã sớm chuẩn bị cho việc dung hợp, lần này không phải hắn cố ý.
Chỉ là sự kháng cự trong tiềm thức mà thôi.
Nhưng tất cả những gì Tửu Sơ nói quả thực là nút thắt của hắn.
Hắn không muốn để ý đến dung mạo, nhưng điều đó đã trở thành thói quen của hắn.
Hắn biết, chỉ cần Tửu Sơ yêu mình là đủ rồi.
Hắn vẫn luôn rất dễ thỏa mãn.
Người yêu hiện tại bao dung khuyết điểm của mình lại khiến hắn cảm thấy áy náy và một cảm giác thỏa mãn hèn hạ.
Điều này khiến hắn cảm thấy mình được Tửu Sơ yêu sâu sắc.
“Ta sẽ, cố gắng thay đổi.” Lục Oán khẽ hứa hẹn.
Hắn sẽ học cách không còn tự ti về dung mạo, không còn lo được lo mất.
“Không thay đổi cũng không sao, bởi vì bất kể là bộ dạng nào của ngươi, ta đều rất yêu.”
Những lời thẳng thắn của Tửu Sơ khiến Lục Oán có chút lúng túng, nhưng khóe miệng dưới lớp băng vải lại khẽ cong lên.
“Em đến tìm anh sau khi đã dỗ dành Ách Thần xong sao?”
“Phải, thần ấy rất dễ dỗ, còn anh thì sao?”
“Anh cũng vậy.”
Hắn cũng rất dễ dỗ, chỉ cần một câu nói của Tửu Sơ là đủ.
“Anh yêu em, em mãi mãi là người yêu của anh, bất kể là ‘em’ hoàn chỉnh, hay ‘em’ hiện tại.”
Tửu Sơ đương nhiên biết hắn muốn nghe gì, anh cũng không keo kiệt những lời yêu thương.
“Bây giờ còn cảm thấy mình sẽ bị nuốt chửng không?”
Lục Oán cúi đầu nhìn Tửu Sơ, lắc đầu.
Hắn đã nhận ra mình mới là kẻ thiếu hụt lý trí, hắn chỉ có chút thiếu cảm giác an toàn mà thôi.
“Vậy thì, gặp lại sau nhé.”
Tửu Sơ được Lục Oán ôm vào lòng, khẽ nói lời tạm biệt.
“Biến mất! Đồ tể cũng đã biến mất!”
“Rốt cuộc là sao thế này?”
Những lính đánh thuê nhìn cảnh tượng xa xa, chìm vào mê mang.
Sau khi đồ tể biến mất, chàng thanh niên đó dường như quay đầu nhìn họ một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, rời đi.
“Có nên bắt lấy hắn không? Hắn nhất định biết điều gì đó.”
Có người đề nghị, ngay sau đó liền bị họng súng chĩa vào.
“Bắt người trong lòng của Ách Thần ở chỗ này?”
“Phì! Mày chán sống rồi à, bọn tao thì không!” Đội trưởng một chân đạp hắn ta xuống dưới chân, sắc mặt hung ác.
Bất kể sự thật thế nào, sự thiên vị của Ách Thần dành cho chàng thanh niên đó là rõ như ban ngày, dám đi làm tổn thương chàng thanh niên, chỉ sợ là chán sống.
Hắn còn muốn sống sót rời khỏi nơi phán xét này!
“Xin, xin lỗi đội trưởng!” Người lính bị dẫm suýt phun máu, vội vàng xin tha.
Và ngay khi họ đang lâm vào nội chiến, huyết nhục chi đô lại bắt đầu rung chuyển bất thường.
Dữ dội hơn lần trước.
Ầm ầm ——!!!
“Mẹ nó, sao thế này!”
“Trời ơi Ách Thần trên cao!”
“Đừng có tùy tiện gọi thẳng húy của Ách Thần! Lỡ gọi thật đến thì sao!” Những lính đánh thuê sắp bị dọa chết.
Tưởng là động đất, họ đỡ lấy bức tường nứt nẻ định chạy ra chỗ trống.
Nhưng mà, không đợi họ chạy đến chỗ trống, cảnh tượng trước mắt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, biến hóa.
Họ trở về thành phố H ban đầu.
Trên những con đường vốn vắng tanh, vô số con người nằm la liệt, tất cả đều đang thở dốc, như thể đã lâu không được hít thở.
Đến nỗi căn bản không thể phát ra âm thanh, chỉ lo tham lam hít thở.
Những lính đánh thuê mê mang và may mắn nằm liệt ngồi dưới đất, biết rằng họ đã trở về.
Toàn bộ người dân thành phố H đều đã trở về.
Có lẽ họ đã vượt qua sự phán xét của Ách Thần, từ nơi phán xét trở về.
Ách Thần đã tha thứ tội nghiệt của họ.
Nhận thức này khiến những lính đánh thuê không khỏi phấn khích reo hò.
Cùng lúc đó, cách đó không xa, Lệ Kỳ cũng có chút mê mang nhìn xung quanh.
Một lúc lâu sau, cô mới cúi đầu, nhìn về phía tấm thẻ thứ ba mà cô đã vất vả lắm mới có được.
【 Ta vẫn điên cuồng 】
Ta không còn điên cuồng nữa.
【 Ta được yêu. 】
【 Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. 】
Lần này, tấm thẻ chỉ có một mặt có chữ.
Điều này có nghĩa là gì?
Lệ Kỳ không biết, cô chỉ đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Một trực giác kỳ lạ nói với cô rằng ngày tận thế sẽ không đến nữa.
Sẽ không như vậy nữa.
Giống như người tình của đồ tể đã nói, điều cô mong đợi đã có chuyển biến.
Còn anh ta thì sao? Anh ta vẫn ổn chứ?
Lệ Kỳ nhìn khắp nơi, không thấy bóng dáng chàng thanh niên, nhưng lại thấy một chiếc ô tô lướt qua ở đằng xa.
Mơ hồ có thể thấy bên trong có một người đàn ông trẻ tuổi với dung mạo mỹ lệ, và người tài xế ít nói của anh ta.
Dần dần đi xa, rời khỏi thành phố này.
Không lâu sau, khi thành phố trở lại bình thường, các nhân viên do chính phủ phái đến cuối cùng cũng lục tục kéo tới.
Họ phụ trách điều tra nguồn gốc của sự kiện kỳ dị xảy ra ở thành phố H.
“Cô nói là do Ách Thần gây ra?”
Điều tra viên nhíu chặt mày, kìm nén cơn giận trong lòng: “Đừng có nói hươu nói vượn được không!”
“Tôi không nói bậy! Không tin thì anh xem ảnh đây này!” Anh phóng viên trẻ lải nhải lấy máy ảnh của mình ra, nhưng phát hiện hầu hết ảnh bên trong đều bị phơi sáng quá mức.
Chỉ còn lại vài bức ảnh ít ỏi.
“Ách, này, chắc là miễn cưỡng có thể chứng minh được.” Anh phóng viên trẻ đau lòng đến tột độ, hận mình không sớm hơn một chút đổi một cái máy ảnh tốt hơn.
Nói rồi, anh ta đưa máy ảnh cho điều tra viên.
Điều tra viên cúi đầu nhìn.
Chỉ thấy một con mắt đỏ tươi đáng sợ.
Từ phía trên những tòa nhà cao tầng xung quanh, rình mò xuống.
Mà bên dưới con mắt đó, mơ hồ có một bóng dáng đang đứng thẳng, vẫy tay về phía con mắt đó.
Hình ảnh quỷ dị đến cực điểm.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.