Tửu Sơ: Kẻ Phản Cốt Của Hệ Thống › Chương 61
Chương 61: Vĩnh Hằng
Chương 61· 10.777 từMiễn phí
Chương 61: Vĩnh Hằng
Sương mù tan đi, bầu trời vẫn xám xịt như cũ.
Nơi xa, núi non trùng điệp, chợt nhìn lại, tất cả dường như vẫn giống như ngày xưa.
Nhưng dưới ánh nắng chiết xạ, những người nông dân nhàn rỗi đến chán chường trong lãnh địa đưa mắt nhìn về phía xa, không biết có phải ảo giác hay không, họ luôn cảm thấy dãy núi nguy nga kia có một thoáng vặn vẹo, và làn sương mù màu than chì quanh năm không tan cũng trở nên âm trầm và đậm đặc hơn.
Cứ như thể dưới lòng đất của vùng núi non hẻo lánh ít dấu chân người kia đang giấu giếm một bí mật mà con người không nên dòm ngó tới.
Dưới chân núi, nơi ở của người thống trị vùng lãnh địa này, tòa trang viên vốn đang ở trong trạng thái chồng chéo thời không cũng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh ngày xưa.
Chỉ có màu sắc của những bông hồng trong vườn hoa càng thêm đỏ thẫm, hương thơm gần như mục nát tràn ngập, hòa lẫn với hơi ẩm không biết từ đâu tới.
Bên trong lâu đài, những mảng tường mọc đầy vết mốc vẫn đang rỉ nước ra ngoài, nhưng những bọt nước đã gần như biến mất.
Chỉ còn lại trên sàn nhà một lớp nước ngập đến mắt cá chân, tỏa ra mùi tanh nồng nặc của biển.
“Bây giờ làm sao đây? Lão bá tước trách tội xuống thì biết làm thế nào?”
“Ô ô... Tôi cũng không biết nữa!”
Những người hầu gái thận trọng bước ra khỏi phòng, còn chưa kịp bàn tán về những gì đã xảy ra trong trang viên trước đó, thì đã nhìn thấy cảnh hỗn độn bên trong lâu đài, tất cả đều mặt mày tái nhợt, không biết phải làm sao.
Nếu để lão bá tước phát hiện lâu đài biến thành bộ dạng này, nhất định sẽ nổi trận lôi đình mà giết người mất!
Không biết có phải vì ở trong sương mù quá lâu hay không, tinh thần của những người hầu gái dường như yếu ớt hơn trước, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt âm trầm đáng sợ của lão bá tước là đã run cầm cập, đầu óc trống rỗng.
Và trong lúc những người hầu gái đều đang thần sắc thảm đạm, thì người quản gia vẫn luôn trốn trong phòng cuối cùng cũng lảo đảo bước ra.
Hắn thần sắc chết lặng nhìn tất cả mọi thứ trong lâu đài, tinh thần dường như đã khá hơn một chút, nhưng vẫn đang ở bên bờ vực của sự điên cuồng.
Phía sau hắn là Jack và đoàn người.
Bọn họ đều thần sắc kinh ngạc, nhìn quanh bốn phía, không biết sương mù đã tan từ lúc nào.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Jack kinh hãi nhìn những bức tường và sàn nhà bị nước làm bong tróc trong lâu đài, ánh mắt dè dặt di chuyển lên trên.
Mãi đến khi phát hiện trên tường và trần nhà không còn những đôi mắt chi chít kia, hắn mới hung hăng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Biến mất rồi, thần biến mất rồi!”
Jack không ngừng lẩm bẩm, thần sắc kích động đến mức có phần thần kinh, không ngừng đi đi lại lại ở hành lang.
Mãi đến khi xác nhận thật sự không còn một con mắt nào, hắn mới phát ra tiếng cười không kìm nén được, điên điên khùng khùng.
Những người cùng hắn đến đây để thu thập chứng cứ phạm tội của lão bá tước cũng đều không khác gì.
Biểu tình đờ đẫn pha lẫn sự hưng phấn quỷ dị, như thể những kẻ điên mất đi lý trí.
Còn ba người của đội khảo cổ trước đó thì đều không thấy bóng dáng.
Dường như ngay tại khoảnh khắc trang viên khôi phục lại bình thường, họ cũng biến mất theo, hoặc có thể nói là đã trở về thế giới 80 năm sau.
Quản gia không thèm để ý đến những người xa lạ này.
Hắn chỉ chất phác chỉnh lại quần áo trên người, đảm bảo trang điểm của mình giống hệt như ngày thường khi làm việc, sau đó bước những bước chân cứng đờ về phía phòng của lão bá tước.
Bất kể lão bá tước có ở đó hay không, với tư cách là quản gia của trang viên, hắn đều phải đúng giờ đến hỏi thăm nhu cầu.
Hắn đi trên hành lang, bên tai vọng đến tiếng kêu thảm thiết của thiếu gia Reed.
Hắn biết âm thanh đó là của Reed, nhưng hắn không dám nhìn, không dám đi dòm ngó những thứ không nên dòm ngó.
Hắn chỉ an tĩnh và chết lặng bước đến trước cửa phòng lão bá tước, vốn nghĩ rằng sẽ giống như trước đây, không có hồi đáp, sau đó hắn có thể rời đi để làm những việc khác.
Dù sao thì lão bá tước cũng đã một thời gian không ở trong phòng rồi.
Thần vẫn luôn ở bên cạnh Angus.
Với một tư thái quái vật đáng sợ đến cùng cực.
Nhưng lần này, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc của lão bá tước.
Giọng nói trầm thấp như nhung thiên nga mang theo sự kiêu căng đặc trưng của quý tộc cổ hủ, ngữ khí tối tăm, phảng phất mang theo sự căm ghét đối với toàn bộ thế giới.
“Đi nhốt những người đó lại, bao gồm cả Reed.”
“Vâng! Vâng!”
Rõ ràng lão bá tước chỉ những người đó chính là Jack và đám người.
Quản gia nghe vậy, sắc mặt vốn còn chất phác lập tức trắng bệch, biết rằng lão bá tước dù có ở trong phòng cũng đã thấy rõ tất cả mọi chuyện trong trang viên.
Bất kỳ bí mật nào dưới mắt lão bá tước cũng không thể che giấu, có lẽ còn bao gồm cả sự phản bội trước đây của hắn.
Quản gia sợ hãi cúi gập người, không dám ngẩng đầu.
Chỉ có thể nghe thấy phía sau cánh cửa truyền đến những âm thanh quái dị sột soạt, dường như còn có tiếng thứ gì đó va chạm vào nhau.
Hắn không dám nghe thêm nữa, run rẩy đi phân phó binh lính nhanh chóng bắt giữ những tên đạo tặc đã xâm nhập trang viên, cùng với Reed vẫn đang không ngừng rên rỉ kêu thảm.
Nỗi sợ hãi khiến quản gia trở nên tỉnh táo hơn một chút, hắn dường như cuối cùng cũng ý thức được mình nên làm một số việc để chuộc tội, càng thêm cẩn trọng.
Sợ rằng chỉ vì một sai lầm nhỏ mà dẫn đến sự trừng phạt của lão bá tước.
“Đang giận sao?”
Trong phòng, Tửu Sơ ngồi trên giường nhìn đối tượng trừng phạt đang ôm chặt lấy mình không buông tay, trong mắt dường như mang theo ý cười.
“Không có.”
Norman mê muội ôm chặt ái nhân trong lòng ngực, ánh mắt ôn nhu.
Hắn đương nhiên không có giận.
Sau khi hoàn toàn dung hợp với hắc Norman, hắn đã nhìn nhạt những oán hận trong quá khứ, đối với những người đã từng phản bội mình trong ký ức cũng không còn quá nhiều hận ý.
Chỉ là một số người xa lạ mà thôi.
Hiện tại hắn cũng không nói rõ được rốt cuộc mình là cái nào.
Đối với tất cả những gì hắc Norman đã trải qua, dù là bị chúng bạn xa lánh, hay là chết thảm trong cô độc ở lâu đài, hoặc là những năm tháng đau khổ rên rỉ dưới lòng đất, hắn đều cảm thấy đó là chính mình tự mình trải qua.
Nhưng nỗi hận thù vốn đã khiến hắn rơi vào điên cuồng giờ đây cũng đã nhạt đến mức không đáng kể.
Hắn cảm thấy mình là chính mình trong tương lai, nhưng đồng thời cũng có ký ức yêu nhau với Tửu Sơ và đồng cảm sâu sắc.
Những ký ức từng tự oán tự trách, khát vọng trở nên trẻ trung, cùng với những khoảng thời gian ngọt ngào khi ở bên Tửu Sơ đều vô cùng chân thực, vô cùng khiến hắn mê luyến.
Đúng như Tửu Sơ đã nói, hiện tại hắn dường như trở nên hoàn chỉnh hơn, và cũng càng thêm lo được lo mất.
Bởi vì trong ký ức của chính mình ở tương lai, không có Tửu Sơ.
Trong thế giới không có Tửu Sơ, hắn cho đến khi chết đều vô cùng cô độc.
Không có ai yêu hắn, cũng không có ai quan tâm hắn.
Nỗi cô tịch thấm sâu vào xương tủy ấy khiến Norman đến nay vẫn còn sợ hãi.
Kể từ khi dung hợp, hắn đã không nỡ buông tay Tửu Sơ, từ vườn hoa ôm mãi vào trong phòng, tất cả đều bởi vì sợ hãi cái tương lai không có Tửu Sơ.
Thậm chí bắt đầu nghĩ, liệu tất cả trước mắt có phải là một giấc mộng đẹp hư ảo do chính mình rơi vào cực hạn điên cuồng hay không.
Khi giấc mơ tỉnh lại, hắn sẽ hoàn toàn mất đi Tửu Sơ mà mình yêu thương sâu sắc, sẽ phát hiện mình vẫn còn ở dưới lòng đất trong bóng tối chưa từng thoát ra.
Tất cả đều là ảo tưởng của chính mình khi điên khùng đến cùng cực.
“Đương nhiên không phải mơ, cũng không phải ảo tưởng của em.”
Tửu Sơ hôn lên trán Norman, đối với đối tượng trừng phạt hay rơi vào ngõ cụt tư tưởng này, sự kiên nhẫn của anh vẫn là rất đủ.
Những thế giới song song khác không có anh, chỉ là bởi vì anh là một linh hồn đến từ bên ngoài thế giới mà thôi, nhưng anh xác thực tồn tại.
Tửu Sơ áp trán mình vào trán Norman, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu đôi đồng tử đen hoảng hốt bất an của Norman.
Dù đã dung hợp, đối tượng trừng phạt vẫn có nỗi bất an khó che giấu, mà Tửu Sơ rất giỏi ứng phó với loại bất an này.
Anh khẽ hôn lên môi Norman, thân mật và ái muội.
Hơi ấm nóng hổi đốt cháy gương mặt tái nhợt của Norman thành một màu đỏ ửng.
Sau khi dung hợp, Norman trở nên càng thêm thẹn thùng, giống như lúc mới xác định quan hệ, nhưng cũng có thể là cảm xúc trở nên rõ ràng hơn.
Dù sao trước đây Norman còn rất biết giả vờ, bề ngoài rụt rè, nhưng thực ra nhìn anh thay quần áo là đã đỏ hết cả người.
“Chúng ta còn cả đời để sống cùng nhau, em có đủ thời gian để chứng minh anh có thật hay không.”
Giọng nói của Tửu Sơ dịu dàng đến mức như nước đường, làm tan chảy trái tim Norman.
Hắn ngây người nhìn đôi mày đang cười của Tửu Sơ, như bị say, không kìm được mà tiến lại gần Tửu Sơ, tăng thêm nụ hôn này.
Tai lại đỏ lên.
Rõ ràng đã có rất nhiều lần thân mật, nhưng mỗi lần hắn đều cảm thấy vô cùng kích động.
Lần này sau khi dung hợp, càng kích động đến mức cảm giác trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Dù hắn cũng không biết trong thân thể ngụy trang này của mình rốt cuộc có trái tim hay không.
Hắn chỉ biết mình có thể làm những chuyện thân mật hơn với Tửu Sơ.
Như đã hẹn ước trước đây.
“Những lời hẹn ước trước đây... cũng có thể chứ?”
Trong phòng,
Giọng nói của Norman không còn vẻ lạnh nhạt khi đối đãi với người ngoài, trở nên rụt rè, dường như vẫn chưa điều chỉnh lại từ trạng thái cục bột trắng lớn trước đó.
Bởi vì nụ hôn quá nóng bỏng của Norman, gương mặt tuyết trắng của Tửu Sơ cũng ửng lên một tầng hồng mỏng.
Hơi thở của anh có chút gấp gáp, nhìn bộ dáng thận trọng của đối tượng trừng phạt, khẽ cười thành tiếng.
“Đương nhiên có thể.”
Chỉ cần không quá đáng, anh đều sẽ không từ chối.
Dù sao anh cũng không ghét những xúc tu quấn quanh người đại diện cho cảm xúc chân thật nhất trong nội tâm của thần.
Nụ cười của Tửu Sơ đẹp đến mức khiến Norman hoa mắt say mê.
Cho đến lúc này, nỗi bất an trong lòng Norman cuối cùng mới hoàn toàn tan biến.
Hắn ôm chặt Tửu Sơ, mê luyến hôn lên gương mặt tuyết trắng mềm mại và vành tai của Tửu Sơ.
Mê luyến hơi ấm chân thật của ái nhân.
Hơi thở nóng bỏng làm vành tai Tửu Sơ ửng hồng, khiến Norman không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn lên.
Hơi thở của Tửu Sơ có chút rối loạn.
Ánh mắt Norman ôn nhu nhìn ái nhân trẻ trung của mình, một lần nữa xác định chắc chắn không thể nào đây là giấc mơ giả dối.
Những ký ức đen tối trong quá khứ đã tan biến.
Hắn không còn là Norman dưới lòng đất bị mọi người lãng quên, chỉ có thể cô tịch mà tự cắn nuốt chính mình nữa.
Cũng không còn là lão bá tước bề ngoài cao ngạo, chỉ có thể ngầm tự oán tự trách nữa.
Hiện tại hắn đã trở nên trẻ trung, trở nên vô cùng xứng đôi với ái nhân.
Bọn họ có thể cùng nhau sống cuộc sống hạnh phúc mà họ từng tha thiết mơ ước, không ai có thể chia rẽ họ.
Cho đến vĩnh viễn.
Bốp ——
Đột nhiên, gương mặt Norman bị một xúc tu màu đen quất vào, sau đó xúc tu đó tự mình áp nhẹ lên gương mặt Tửu Sơ, dường như đang làm nũng.
Tửu Sơ bị cảm giác mềm mại trên má đánh thức khỏi trạng thái ý loạn tình mê.
Mở mắt ra, nhìn thấy đối tượng trừng phạt với vẻ mặt trống rỗng trước mặt, anh không khỏi cong cong đôi đồng tử xanh lam.
“Thật đáng yêu.”
Xúc tu thật đáng yêu.
Nhưng có lẽ do dung hợp có chút vấn đề, xúc tu của đối tượng trừng phạt rất ôn nhu với anh, nhưng lại không hiểu sao rất không nghe lời với chính đối tượng trừng phạt.
Cứ như cái đuôi không nghe sai bảo của con mèo vậy.
“......”
Norman mất hết ý định sử dụng xúc tu.
Ít nhất trong khoảng thời gian này, hắn không muốn nhìn thấy những xúc tu không nghe lời này nữa.
Nhưng mà, xúc tu cũng chẳng thèm nghe theo chỉ huy của Norman, cũng chẳng quan tâm ý nghĩ của hắn.
Bốp ——
Xúc tu màu xám trắng mạnh mẽ hất cánh tay Norman đang đặt trên eo Tửu Sơ ra, lực đạo không hề nương tay, suýt chút nữa đã đánh cánh tay ngụy trang trở về nguyên hình.
“......” Norman không nói tiếng nào, đặt lại cánh tay lên eo Tửu Sơ, cả người đều áp lên người Tửu Sơ, dù xúc tu có đánh mạnh đến đâu cũng không buông tay.
Bất kỳ ai cũng không thể tách hắn ra khỏi Tửu Sơ.
Còn lũ xúc tu thì rất có chừng mực, mỗi lần đánh đều chính xác vào người Norman, không hề chạm đến Tửu Sơ.
Thậm chí ngay cả khi gió do cú đánh vô tình thổi đến làn da Tửu Sơ, chúng cũng sẽ áy náy tự trách mà thu về.
Chỉ riêng đối với bản thể là rất vô tình.
Tửu Sơ nhìn Norman không rên một tiếng vùi mặt vào cổ mình, biết hắn lúc này chắc đang cố nén nước mắt.
Di chứng của sự dung hợp khiến đối tượng trừng phạt vẫn chưa thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình.
Nhưng hắn dường như tự cho mình là người yêu lớn tuổi hơn Tửu Sơ, cố chấp cho rằng mình không thể để lộ ra vẻ mặt không đáng tin cậy trước mặt ái nhân trẻ trung.
Dù đã nhịn đến mức khóe mắt đỏ ửng.
Tửu Sơ liếc nhìn bộ dáng ủy khuất ba ba của Norman, buồn cười nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài nửa đen của Norman, như đang trấn an.
Norman tuy vẫn vùi mặt trong cổ hắn, nhưng không nhịn được mà cọ cọ vào lòng bàn tay Tửu Sơ, vô cùng quyến luyến sự ôn nhu của ái nhân.
“Được rồi, đừng buồn nữa, sau này sẽ ổn thôi.”
Tửu Sơ ôn nhu nâng đầu Norman lên, những ngón tay tuyết trắng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt lạnh lẽo của hắn.
Hơi lạnh thuộc về hậu duệ tà thần khiến đối tượng trừng phạt rất thích hợp để ôm trong những ngày hè oi bức.
Anh ôm lấy Norman, bàn tay trấn an vuốt ve sống lưng cơ bắp rõ ràng của hắn, chặn những xúc tu không ngừng tấn công, chủ động hôn lên môi hắn.
Norman hơi mở to mắt, rồi lại trở nên ôn nhu, đáp lại nụ hôn này.
Lũ xúc tu không kháng cự sự tiếp cận của Tửu Sơ, chỉ có thể ở một bên rình rập, mà Norman đã không rảnh để ý đến chúng nữa.
Hắn đắm chìm trong nụ hôn của ái nhân không thể tự kiềm chế.
Trong căn phòng tối tăm, dần dần vang lên những tiếng nước dính nhớp.
Những vết ướt trên tường cũng càng thêm đậm.
Lũ xúc tu không an phận dường như cũng trở nên choáng váng trong bầu không khí ngột ngạt của nụ hôn này, chậm rãi quấn lấy tứ chi của ái nhân.
Cổ tay tuyết trắng của Tửu Sơ bị cọ đến ửng đỏ.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, tiếng nước dần ngừng, Tửu Sơ mới có chút mệt mỏi cuộn tròn cánh tay.
Anh rất bất đắc dĩ với lũ xúc tu ngang ngược này.
Rõ ràng ban đầu còn rất không nghe lời, nhưng trên đường lại trở nên đặc biệt quá đáng, quá đáng đến mức Tửu Sơ nghi ngờ đối tượng trừng phạt là cố ý.
Đặc biệt là hôm nay đối tượng trừng phạt đặc biệt kích động, còn hơn cả lần đầu tiên, rõ ràng là do hắc Norman gây ra.
Tuy đã thu liễm sức lực, nhưng sự dư thừa tinh lực quá mức vẫn khiến Tửu Sơ có chút không chịu nổi.
Nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, Tửu Sơ khép hờ đôi mắt đang ửng đỏ, không thèm nhìn những vệt đỏ trên người mình, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Norman thỏa mãn ôm ái nhân trong lòng ngực, lại đau lòng hôn lên thái dương đẫm mồ hôi của Tửu Sơ, dù không cần ngủ, vẫn nhắm mắt theo Tửu Sơ.
*
Những ngày sau đó, xúc tu của Norman dường như đã ngoan ngoãn hơn nhiều.
Ngoan ngoãn đến mức Tửu Sơ bắt đầu ra lệnh bắt buộc Norman không được tùy tiện thả xúc tu ra.
“Còn dám dùng xúc tu nữa thì xuống ngủ dưới sàn.” Giọng Tửu Sơ ôn hòa nói.
“!”
Norman đành phải thu hồi những tiểu tâm tư đó, lũ xúc tu cũng đều ỉu xìu thu về.
Gần đây lâu đài bắt đầu sửa chữa.
Dù sao bị nước biển ngâm lâu như vậy, rất nhiều thứ đã hư hỏng, không sửa thì không thể ở được nữa.
Nhân lúc lâu đài đang trang hoàng, Tửu Sơ đề nghị đi du lịch, anh đã muốn ra ngoài dạo chơi từ lâu.
“Đến đế đô đi.”
Tửu Sơ nhìn tin tức về Henry I trên báo, trên gương mặt tuyết trắng không lộ ra quá nhiều cảm xúc.
“Được!”
Norman ôm ái nhân trong lòng ngồi bên bàn làm việc, tâm tư hoàn toàn không để trên công văn, chỉ liên tục hôn lên má Tửu Sơ.
Nhân lúc Tửu Sơ không để ý, hắn còn thả cả xúc tu ra, quấn lấy eo Tửu Sơ mê luyến mà động đậy.
“À đúng rồi, quản gia hình như muốn từ chức.”
Tửu Sơ nhìn lá đơn từ chức trong tay, như có điều suy nghĩ.
Hắn nhìn về phía gương mặt tái nhợt của Norman, Norman có chột dạ thu hồi xúc tu, sắc mặt vẫn duy trì bộ dáng ổn trọng túc mục.
Tửu Sơ bật cười.
“... Ý anh là có muốn đổi hết người hầu trong trang viên một lần không.”
Tửu Sơ hiểu rõ quá khứ của đối tượng trừng phạt, và cũng rất đau lòng những khổ sở mà hắn đã từng trải qua.
Vì vậy, đối với những người đã từng phản bội hắn trong thế giới song song, anh tôn trọng ý kiến của đối tượng trừng phạt.
“!” Lúc này Norman mới nghe ra ý tứ trong lời nói của Tửu Sơ, lập tức có chút luống cuống nhìn ái nhân của mình.
“... Đều được.”
Norman khẽ trả lời, hắn không ngờ Tửu Sơ lại biết sự phản cảm của hắn đối với đám người hầu đó.
Hắn vốn chỉ muốn duy trì hình tượng thiện lương ổn trọng trước mặt Tửu Sơ, đã sớm nhìn nhạt những ân oán đó, căn bản không thèm để ý những người đó.
Nhưng ái nhân của hắn lại còn quan tâm hơn cả hắn.
Bởi vì trong mắt hắn, thần rất quan trọng.
“Vậy thì đổi hết đi.”
Tửu Sơ xoa nhẹ khóe mắt đỏ ửng vì cảm động của Norman, ôn nhu nói.
Kẻ chủ mưu Reed đã nhận được sự trừng phạt thích đáng.
Julie, người yêu của Reed, tuy tâm tư không sâu nặng bằng Reed, nhưng cũng là kẻ tiếp tay cho cái ác.
Vì vậy hiện tại nàng đang ở bên cạnh Reed, kẻ đã rơi vào điên cuồng.
Tửu Sơ biết, ở bên cạnh một kẻ điên suốt ngày gào thét, Julie, nữ chính trong nguyên tác vốn luôn được mọi người yêu thích, căn bản không chịu nổi bao lâu.
Đôi thần tiên quyến lữ trong nguyên tác từng giẫm lên xương cốt của lão bá tước để sống một cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn, đến đây đã chú định bi kịch.
Tiếp theo chính là kẻ chủ mưu đứng sau màn, Henry I.
“Sau khi đến đế đô, chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, được không?” Norman đầy mặt mê luyến ôm Tửu Sơ, đột nhiên mở miệng nói.
Tửu Sơ mặt mày ôn hòa, khẽ đáp: “Không muốn sống cả đời trong trang viên sao?”
Tửu Sơ biết tâm nguyện lớn nhất trước đây của đối tượng trừng phạt là có thể sống mãi với anh trong trang viên, hạnh phúc suốt đời.
Nhưng có lẽ lúc đó còn chưa có ký ức của hắc Norman, đối tượng trừng phạt vẫn chưa cảm thấy căm ghét nơi này.
Hiện tại đối tượng trừng phạt dường như có suy nghĩ khác.
“Chỉ cần chúng ta luôn ở bên nhau là được, dù ở đâu cũng được.”
Norman đã sớm không còn chấp niệm với trang viên, chỉ cần được ở bên Tửu Sơ, dù ở đâu hắn cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Gương mặt Norman ửng lên hạnh phúc, cọ cọ vào làn da mềm mại của ái nhân, yêu thích không buông tay.
Tửu Sơ nhẹ nhàng ôm lấy cái đầu đang loạn cọ bên gáy mình của Norman, tiếng cười nhẹ nhàng.
Cốc cốc ——
Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Tửu Sơ và Norman đã bắt đầu thương lượng lộ trình du lịch sau đế đô, bên ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa thận trọng.
Là quản gia.
Hắn đến để nộp văn kiện từ chức.
Là một quản gia quản lý cả một trang viên rộng lớn, hắn cần bàn giao rất nhiều công việc, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi căn bản không xử lý xong.
Nhưng hắn vì nhanh chóng thoát khỏi tòa trang viên này, đã thức trắng đêm xử lý văn kiện, cuối cùng hôm nay đã hoàn thành tất cả bàn giao.
Hắn không thể ở lại đây thêm được nữa.
Nỗi sợ hãi đã khiến hắn mất ngủ suốt nhiều ngày, tinh thần gần như đạt đến giới hạn.
Hắn biết nếu không rời đi, hắn sẽ hoàn toàn phát điên mất.
Nhưng hắn cũng thực sự sợ hãi khi phải đối mặt với lão bá tước âm trầm đáng sợ.
May mà gần đây tâm trạng lão bá tước trở nên rất tốt, không khí ẩm ướt trong trang viên cũng trở nên tươi mát hơn nhiều, cứ như thể mọi thứ đã trở lại như trước khi lão bá tước trẻ lại.
Nhưng quản gia biết không phải vậy.
Hắn chỉ là tâm trạng tốt trong chốc lát mà thôi.
Trực giác của quản gia mách bảo hắn, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để rời đi.
Nếu chậm thêm chút nữa, hắn không biết mình còn có thể rời khỏi hay không.
“Vào đi.”
Giọng nói dịu dàng của Angus vọng ra từ bên trong cánh cửa, quản gia biết bên cạnh hắn nhất định là lão bá tước.
Kể từ ngày sương mù đó, lão bá tước đã trở lại.
Và còn trở nên dính Angus hơn trước.
Mỗi ngày đều ở bên Angus, không rời nửa bước, như một đôi liền thể anh.
Quản gia thậm chí nghi ngờ nếu thực sự có một loại phẫu thuật có thể khiến mình và Angus hoàn toàn hòa làm một, thì lão bá tước sẽ không chút do dự mà làm.
“Tôi, tôi đến, để, để từ chức.”
Quản gia lắp bắp cúi đầu, chỉ khi đưa đơn xin từ chức mới nhanh chóng liếc qua chủ nhân và Angus trước mặt.
Lão bá tước vẫn sắc mặt tái nhợt, đôi mày tối tăm khiến hắn trông vô cùng lạnh lẽo.
Dù dung nhan trẻ trung tuấn mỹ cũng không thể che lấp hơi thở đáng sợ tùy thời tỏa ra từ người hắn.
Nhưng bóng dáng của hắn dường như không còn đáng sợ như trước nữa.
Quản gia ngây người cúi đầu, liếc nhìn bóng dáng của lão bá tước.
Cái bóng quái đản mập mờ ban đầu dường như đã biến mất, thậm chí ngay cả bóng người của lão bá tước cũng không thấy.
Trên tường chỉ còn lại những vết mốc đã hoàn toàn hòa vào tường.
Chẳng lẽ lão bá tước không còn là quái vật nữa sao?
Quản gia không biết câu trả lời.
Hắn chỉ nghe thấy giọng nói thản nhiên của Angus: “Anh có thể đi rồi.”
Angus đã chấp nhận đơn từ chức của hắn.
Quản gia run rẩy nhận lại tờ đơn từ chức đã được đóng dấu, run rẩy cúi người chào rồi rời đi.
Mãi đến khi ra khỏi cửa phòng mới dám ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh.
Angus dường như cũng đã thay đổi.
Hắn trở nên càng thêm mỹ lệ, như một đóa hồng nở rộ xa hoa lãng phí, dáng vẻ rúc trong lòng ngực lão bá tước khiến người ta không dám nhìn thẳng.
So với lão bá tước âm trầm, vẻ đẹp của Angus giống như một mỹ nhân bị quái vật cầm tù, mang theo gai độc khiến người ta không dám đến gần.
Chỉ là Angus cam tâm tình nguyện bị quái vật vây trong lòng ngực, cũng chẳng hề để ý đến sự âm trầm của quái vật.
Có lẽ sẽ cứ như vậy sống mãi trong trang viên.
Nhưng những chuyện này đã không còn liên quan đến hắn nữa.
Quản gia lau mồ hôi lạnh trên trán, đột nhiên nhớ đến Jack và đám người bị giam giữ.
Bọn họ sau khi bị lính canh nhốt lại không lâu thì bị đưa đến nhà tù vì tội xâm phạm trái phép lãnh địa tư nhân, nhưng nghe nói sau khi vào tù không lâu thì tất cả đều phát điên.
Điên đến mức nói năng hồ ngôn loạn ngữ, toàn nói những thứ như “Ngầm! Ngầm!”
Trong lâu đài cũng lần lượt có những người hầu gái trở nên điên điên khùng khùng, thậm chí cả những ứng cử viên bị nhốt cũng vậy.
Gần đây những ứng cử viên đó đã được đưa ra khỏi trang viên sau khi nhận được một khoản bồi thường, trong đó không ít người thần thái đều trở nên thần kinh.
Tinh thần cũng đều rất không ổn định.
Cũng chính vì bọn họ, hắn gần đây mới cấp thiết muốn từ chức như vậy.
Nhưng quản gia thực ra cũng không hiểu tại sao bọn họ lại đột nhiên phát điên.
Theo hắn thấy, trang viên hiện tại đã tốt hơn trước rất nhiều, tuy biết đây chỉ là bình yên trước cơn bão, nhưng cảm giác áp bức quả thực không còn mãnh liệt như trước.
“Ngầm......”
Quản gia theo bản năng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất ở hành lang.
Đây là tầng cao nhất của lâu đài, nhìn xuống có thể thấy toàn bộ trang viên, ngay cả những ngọn núi xa xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Nhưng hôm nay thời tiết xám xịt, ảnh hưởng của ô nhiễm công nghiệp khiến nơi này rất khó nhìn thấy mặt trời, chỉ có thể nhìn thấy những mảng bóng tối lớn trong trang viên.
Những mảng bóng tối lớn, đang động đậy.
“......”
Quản gia ngây người tiến lại gần cửa sổ sát đất, đồng tử run rẩy không kiểm soát, nhìn về phía những mảng bóng tối lớn trong trang viên.
Quái đản, mập mờ, đáng sợ.
Giống như đã từng nhìn thấy bên cạnh lão bá tước.
“A... A...” Quản gia phát ra những âm thanh không thành tiếng từ cổ họng khô khốc, ngã khuỵu xuống đất.
Dường như cuối cùng đã hiểu ra tất cả.
Bóng dáng của lão bá tước thực ra chưa hề biến mất.
Thần chỉ là trở nên lớn hơn, lớn đến mức trên tường không còn có thể hiện ra bóng dáng nữa.
Lớn đến mức vẫn luôn lan tràn đến những ngọn núi xa xa.
“Ngầm! Ngầm có ——”
Quản gia phát ra những tiếng nức nở trầm thấp rồi ngất đi, không thể chấp nhận sự thật khiến hắn hoàn toàn suy sụp.
Sau đó được người nhà đón về, ở nhà dưỡng bệnh suốt hơn một năm mới miễn cưỡng hồi phục tinh thần.
Khi tỉnh táo lại, người nhà nói cho hắn biết gần đây đế quốc đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn.
“Chuyện lớn?”
Quản gia mờ mịt lặp lại.
Cái gọi là chuyện lớn là chỉ việc hoàng đế Henry I của đế quốc đã phát điên.
Đế quốc cũng đã xảy ra một cuộc đại biến cách, trở thành chế độ quân chủ lập hiến, sau này sẽ do con cháu của Hoàng hậu kế nhiệm ngôi vị hoàng đế.
Còn về nguyên nhân cụ thể khiến Henry I phát điên, thì mọi người đều bàn tán xôn xao.
Tuy nhiên, lời đồn đáng tin cậy nhất vẫn là Henry I mắc bệnh di truyền trong gia tộc.
Bởi vì Henry I không chỉ phát điên, mà còn toàn thân thối rữa, dù có mời khắp cả nước bác sĩ cũng đều bó tay không có cách nào.
Nghe nói trong cung điện suốt ngày vang vọng tiếng kêu thảm thiết của Henry I, muốn tự sát cũng không được.
Bởi vì đế quốc vẫn cần hắn, vị hoàng đế trên danh nghĩa này, để làm một vòng cho chế độ quân chủ lập hiến, cần hắn sống đến cuối đời và chết tại nhà.
Dù là với một tư thái thống khổ đến cùng cực.
“Buồn cười nhất là bên đế đô có rất nhiều người quá mê tín, lại nói là Henry I đã chọc giận thần minh.”
“Nói rằng có một ngày sương mù tràn ngập, rất nhiều người đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn hơn cả bầu trời xuất hiện trong sương mù, trong không khí khắp nơi là mùi tanh của nước biển.”
“Còn bóng dáng đó trong sương mù cứ như con sứa nổi lơ lửng, bay về phía xa xa không thể nhìn thấy.”
“Sau ngày hôm đó, Henry I liền phát điên, bệnh nặng một trận, từ đó nằm trên giường không dậy nổi.”
Vợ của quản gia hết sức vui mừng kể lại những lời đồn đãi, còn cầm tờ báo đầy tin tức bát quái bên cạnh ra làm bằng chứng.
Lại không để ý đến sắc mặt càng ngày càng trắng bệch của quản gia.
Cô ấy tiếp tục kể về những chuyện đã xảy ra trong hơn một năm qua, nhắc đến Julie và Reed từng nổi danh khắp nơi.
“Biết không? Reed hình như đã hoàn toàn phát điên, triệu chứng lại giống hệt bệ hạ, cũng là toàn thân thối rữa.”
“Julie tiểu thư ở bên cạnh hắn chăm sóc được nửa năm, chịu không nổi, lén chạy mất.”
“Sau đó gả cho một tiểu quý tộc, cuộc sống cũng tạm ổn.”
“Chỉ là tiểu quý tộc đó luôn có tình nhân, Julie tiểu thư tức giận đến mức có một thời gian thường xuyên đến thăm anh, tìm anh tâm sự ha ha ha! Dù sao lúc đó tinh thần anh không bình thường, nói gì với anh cũng chẳng sao.”
“Theo tôi nói, Julie tiểu thư lúc trước không nên ở bên Reed, lúc trước mẫu tộc đưa cô ấy đến chẳng phải là muốn chờ lão bá tước chết để húp một chút cháo sao, kết quả lại ở bên Reed.”
“Ai, nhưng cũng có thể tha thứ, dù sao Julie tiểu thư cũng không đẹp bằng Angus, lão bá tước ban đầu cũng không để mắt đến cô ấy, từ đầu đến cuối cũng chưa từng ở bên cô ấy dù chỉ một lần, cô ấy yêu Reed cũng có lý do.”
“Chỉ là đáng thương cho Julie tiểu thư.”
Giọng nói của người vợ mang theo một chút tiếc nuối.
Quản gia không muốn nghe nữa.
Hắn không thèm để ý đến vợ, vẫn cúi đầu, run rẩy bịt chặt tai.
Không muốn, cũng không dám nghe thêm nữa.
Không dám lại đi dòm ngó những chuyện liên quan đến thần.
Dù là thần hay quái vật, Julie hay Reed, cũng đều không sao cả, quản gia suy sụp nghĩ thầm.
Hắn chỉ muốn tránh xa những chuyện liên quan đến lão bá tước càng xa càng tốt.
Nhưng trái với mong muốn, người vợ lại bắt đầu nói đến trang viên.
Tòa trang viên mà quản gia trước đây liều mạng chạy trốn giờ đã trở thành trang viên hoa hồng nổi tiếng xa gần, chỉ là lão bá tước vẫn không cho phép người khác vào.
Nghe nói vì người tình trẻ tuổi của mình, lão bá tước không chỉ sửa chữa trang viên, mà còn trồng đầy hoa hồng khắp nơi trong và ngoài trang viên.
Và kỳ lạ là, dù xuân hạ thu đông, hoa hồng vẫn luôn nở rộ không tàn.
“Nhiều nông dân trong lãnh địa đã từng muốn hái một hai bông để xem tại sao hoa lại luôn không tàn, nhưng anh đoán thế nào, những nông dân đó không một ai hái được.”
“Về liền sinh một trận bệnh nặng, còn có người đồn rằng lão bá tước là quái vật, không cho phép người ta hái hoa hồng, ai hái sẽ bị nguyền rủa, sẽ trở nên thần chí không rõ......”
“Rõ ràng lão bá tước và bạn lữ Angus của ông ấy thường xuyên đi du lịch bên ngoài, đều không ở nhà......”
Người vợ nói mãi rồi tự mình cười lên.
Quản gia hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn người vợ đang cười đầy mặt, bỗng nhiên phát hiện trong tay cô ấy đang cầm một đóa hoa hồng.
Tươi đẹp đến mức giống như vô số lần đã từng nhìn thấy trong trang viên.
Quản gia kinh hãi mở to mắt, đột nhiên nhớ ra vợ mình đã chết từ lâu.
Vậy người trước mặt này là ai?
“A a ——!!!”
Tiếng thét chói tai của quản gia làm tỉnh những người khác trong nhà.
Họ vội vàng chạy đến phòng quản gia, nhìn thấy tinh thần của ông lại không ổn định, thậm chí bắt đầu lầm bầm lầu bầu, tự mình chửi bới, không khỏi lộ ra vẻ mặt buồn rầu.
Không biết đã xảy ra chuyện gì.
Vốn tưởng rằng mấy ngày nay tinh thần của cha đã khá hơn, kết quả bây giờ lại tái phát.
Nghĩ vậy, họ nhặt đóa hoa hồng dưới đất lên, đặt lại lên đầu giường.
Đóa hoa hồng này là họ cố ý hái từ bên ngoài trang viên.
Chỉ là thấy quản gia tinh thần thất thường suốt ngày nhìn chằm chằm về phía trang viên, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì ngầm, cho rằng ông rất nhớ cuộc sống trong trang viên mà thôi.
Không ngờ cũng chẳng có tác dụng gì.
Trong phòng, mọi người sau khi dàn xếp ổn thỏa cho quản gia thì rời đi.
Không ai để ý đến nỗi sợ hãi trong tiếng thét của quản gia.
Trận bệnh nặng này của ông, e rằng lại phải nằm thêm nửa năm nữa.
*
Còn lúc này, ở một nơi nào đó trong đế quốc,
Tửu Sơ đang nhìn một bó lớn hoa hồng giấy trong tay, đôi mắt xanh thẳm hơi cong, lộ ra nụ cười.
“Mỗi ngày nhiều hoa như vậy, có mệt không?”
Tửu Sơ rúc vào lòng ngực đối tượng trừng phạt, vươn tay ôm lấy cổ hắn, nụ cười mỹ lệ khiến Norman mê say.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ái nhân trong lòng ngực, đầy mắt nhu tình: “Đương nhiên là không.”
Sự chu đáo đặc trưng của người lớn tuổi khiến Norman mỗi ngày đều tặng Tửu Sơ hoa hồng giấy, nhiều năm qua không một ngày nào bỏ lỡ.
“Là vì có nhiều xúc tu sao?”
“Ừm, cũng coi như vậy.”
“Sẽ cảm thấy xúc tu hơi nhiều sao?”
“... Sẽ không mà. Xúc tu rất có ích, có thể làm rất nhiều việc, mỗi cái đều rất hữu dụng.”
Norman lờ mờ cảm thấy không ổn, giọng nói càng thêm lấy lòng.
“Anh thì có.”
Tửu Sơ chỉ vào những vệt đỏ trên cánh tay mình.
Không biết từ đâu ra cái quái quỷ, lại mọc trên xúc tu những cái giác hút giống như bạch tuộc, khiến cả người anh đều là.
Tuy không đau, nhưng sự kích thích quá độ là người thường không thể chịu nổi, dù thể chất anh có mạnh hơn người thường một chút cũng rất khó chịu đựng.
“......”
Norman lập tức im lặng, dường như rất thẹn thùng.
Hắn cũng cảm thấy mình đối với ái nhân trẻ trung quả thực có chút quá đáng, nhưng hắn không kiểm soát được.
Mỗi lần nhìn thấy Tửu Sơ đều không nhịn được ôm vào lòng, hận không thể vĩnh viễn dính lấy nhau, điều đó sẽ khiến hắn cảm thấy sự thỏa mãn sâu sắc.
Như một thứ gây nghiện.
“Xin lỗi.”
Norman ngoan ngoãn nhận lỗi với ái nhân trẻ trung của mình.
Hắn ngày thường hôn ái nhân đều rất cẩn thận, ngay cả dấu hôn cũng rất ít để lại, sợ làm đau Tửu Sơ.
Nhưng xúc tu lại luôn không nghe lệnh của hắn, luôn làm ra những chuyện khiến ái nhân buồn rầu.
Nhớ lại tất cả tối qua, Norman cảm thấy gương mặt nóng lên, ngay cả xúc tu cũng bắt đầu lại không nghe sai bảo.
Nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế, biết mình không thể lại khiến Tửu Sơ tức giận.
Tửu Sơ miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi này.
Sau đó, bắt hắn đi ngủ dưới sàn.
“... Vâng.”
Norman ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt, nằm trên tấm trải sàn, mắt trông mong nhìn ái nhân đang ngủ trên giường.
Tửu Sơ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, hắn cứ như vậy an phận ở dưới sàn nhìn ái nhân của mình.
Chỉ có xúc tu lén lút nhân lúc Tửu Sơ không để ý, nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay Tửu Sơ, thân mật vòng một vòng.
Rõ ràng chỉ cách nhau có nửa thước, nhưng trong mắt Norman lại như cách xa hàng nghìn mét.
Hắn rất muốn đến gần, nhưng ngại vì đã hứa với Tửu Sơ, hắn không vi phạm lời hứa.
Dù sao hắn cũng là người yêu lớn tuổi hơn Tửu Sơ, hắn cần phải ổn trọng và chu đáo hơn.
Tối qua quả thực đã làm Tửu Sơ mệt mỏi, hắn quá lỗ mãng thất lễ, quá không chu đáo.
Hôm nay nên để Tửu Sơ nghỉ ngơi thật tốt.
Norman nghĩ vậy, và cứ như vậy mở mắt nhìn Tửu Sơ cho đến rạng sáng.
Sáng sớm hôm sau, Tửu Sơ bị đánh thức bởi cảm giác ướt át trên cổ tay.
Mở mắt ra, nhìn thấy đối tượng trừng phạt trên tấm trải sàn đang vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn, sau đó lại trở nên ôn nhu trầm ổn.
Ngồi dậy chuẩn bị đi chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cho anh.
Chỉ có cảm giác ướt át trên xúc tu đang nói lên rằng đối tượng trừng phạt tối qua tuyệt đối đã ấm ức rất lâu.
Ấm ức đến mức lén rơi nước mắt.
“......”
Tửu Sơ phì cười, cảm thấy đối tượng trừng phạt ngày càng đáng yêu.
Vậy thì tạm thời tha thứ cho hành động trước đó của hắn vậy.
Đứng dậy, Tửu Sơ rửa mặt đánh răng xong, liền cùng Norman rời khỏi khách sạn.
Nơi họ đang ở hiện tại là một thắng địa du lịch khá nổi tiếng của đế quốc.
Nghe nói nơi này có rất nhiều di tích thần minh, có rất nhiều người yêu thích thần bí học đến hành hương.
Vừa hay Tửu Sơ đã chán những nơi khác, chuẩn bị ở đây hoàn thiện một chút cuốn bút ký thần bí học của mình, anh định chờ khi cuốn bút ký hoàn chỉnh hơn một chút sẽ công bố ra ngoài.
Hoàn thiện hệ thống thần bí học của thế giới này, theo Tửu Sơ, là một chuyện rất thú vị, hoàn toàn thỏa mãn niềm đam mê nghiên cứu của anh.
Đồng thời cũng bởi vì đối tượng trừng phạt bên cạnh chính là một vị thần không thể diễn tả, mức độ nghiên cứu của anh có thể đi sâu, thực sự thu được lợi ích không ít.
“A a a —— cứu mạng! Cứu mạng!!!”
Trong hang động tối tăm, một thiếu nữ quần áo lam lũ liều mạng chạy trốn.
Phía sau nàng là một đám tà giáo đồ đang chậm rãi đi theo, mục đích của chuyến này chính là đưa thiếu nữ đến tế đàn.
Hiện tại, thiếu nữ đã đến nơi.
“Không! Đây là đâu? Ô ô! Cứu mạng!”
Thiếu nữ bị bẫy thú kẹp lấy chân, máu tươi đầm đìa, chỉ có thể bị bọn tà giáo đồ cười dữ tợn kéo về phía tế đàn chất đống cách đó không xa.
Còn lúc này, trên tế đàn, ngọn lửa trại bốc cháy, ngọn lửa bùng lên tạo thành hình một cái đầu lâu.
Làn sương mù đen vô danh theo đó bay lên, mở ra miệng bộ xương khô, tham lam chờ đợi sự hiến tế.
“Thần! Ha ha ha! Thần cuối cùng cũng ra rồi!”
“Mau! Mau dâng tế phẩm này cho thần!”
Bọn tà giáo đồ nhìn thấy đầu lâu đen xuất hiện, hưng phấn đến mắt sáng rực, nóng lòng muốn lấy dao lấy máu ra để hút máu thiếu nữ.
“A a ——” Thiếu nữ nhìn lưỡi dao càng ngày càng gần, thê lương kêu thảm thiết.
Và trong lúc mọi người đang vội vàng đối phó với thiếu nữ, bên cạnh tế đàn đột nhiên xuất hiện hai bóng người.
Một bóng cao lớn ưu nhã, một bóng cao gầy mảnh khảnh.
“Ừm.” Tửu Sơ nhìn pháp trận trên tế đàn, mặt lộ vẻ suy tư.
Vừa xem vừa vẽ vẽ ghi chép vào cuốn sổ tay trên tay.
Thế giới này quả thực có những vị thần khác, nhưng ngoài dự đoán, hình như đều không mạnh bằng đối tượng trừng phạt.
Dù là thế giới song song nào, có thể trưởng thành đến mức hủy diệt thế giới dường như chỉ có một mình đối tượng trừng phạt.
Còn những vị thần khác, nói là thần, không bằng nói là những thực thể năng lượng mạnh mẽ khác chủng loại với con người, so với con người thì được coi là mạnh.
Nhưng so với một vị thần thực sự, thì cũng chẳng khác gì con người.
Đều là kiến mà thôi.
Ngay lúc Tửu Sơ đang bận rộn nghiên cứu, những tà giáo đồ bên cạnh dường như cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của hai người Tửu Sơ, mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Ngay sau đó đầy mặt hung ác hô to lên những lời báng bổ, muốn thần trừng phạt hai kẻ dám cả gan xâm nhập tế đàn này.
Còn bộ xương khô bằng khói đen trên tế đàn dường như cũng vừa phát hiện ra sự tồn tại của Tửu Sơ, dưới sự kêu gọi của các tín đồ, lập tức phình to lên một làn khói cao hai mét, hung thần ác sát lao về phía Tửu Sơ.
Tửu Sơ ngước mắt, đôi mắt xanh thẳm nhàn nhạt.
Vẻ đẹp vượt quá người thường khiến đầu lâu cũng khựng lại một chút, đột nhiên không muốn giết hắn nữa.
Giữ hắn lại làm vật hiến tế cho mình cũng được.
Sột soạt —— suy nghĩ còn chưa dứt, đầu lâu đột nhiên cảm nhận được điều gì đó.
Nó đột nhiên trừng lớn hốc mắt, cuối cùng phát hiện bên cạnh Tửu Sơ còn có một người đang đứng.
Hắn dường như vẫn luôn thu liễm hơi thở, cho đến bây giờ mới ôm Tửu Sơ vào lòng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía nó.
“!!!”
“Thần?” Mọi người dưới tế đàn ngơ ngác nhìn vị thần đột nhiên co rúm lại thành một cục nhỏ, mờ mịt nhìn quanh, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mãi đến khi Tửu Sơ ghi nhớ xong tất cả cuốn sổ tay, nói: “Được rồi, đi thôi.”
Norman ôn nhu ôm ái nhân, thần sắc ôn tồn lễ độ, nói gì nghe nấy dẫn Tửu Sơ rời đi.
Chỉ là ở phía sau mà Tửu Sơ không nhìn thấy, bóng dáng quái vật khổng lồ của thần lộ ra khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, doạ cho mọi người trên tế đàn thần sắc đờ đẫn.
Quái đản, mập mờ, khủng bố đến cùng cực.
Bốp ——
Một xúc tu đập nát đám khói dám mơ ước ái nhân, bóng tối mập mờ của xúc tu ghét bỏ cọ cọ vào ngọn lửa, cọ sạch những làn khói bẩn thỉu xấu xí đó rồi mới khinh thường cười nhạt một tiếng rời đi.
Chỉ để lại tại chỗ những tà giáo đồ ngu si.
Cô thiếu nữ may mắn thoát nạn duy nhất thấy vậy cũng đầy mặt si ngốc.
Nhưng may mà ý chí của cô kiên cường hơn một chút, cố gắng bò dậy trốn ra khỏi tế đàn.
Từ đó, bên ngoài bắt đầu lưu truyền một truyền thuyết về một vị thần vô danh.
Truyền thuyết rằng vị thần này mạnh mẽ đến mức có thể dễ dàng nuốt chửng các vị thần khác, và vật hiến tế bên cạnh hắn càng đẹp đến mức không thể miêu tả.
“Lời đồn kỳ quái.”
Tửu Sơ nhìn tin tức bát quái trên báo, đặc biệt là những dòng chữ suy đoán về mối quan hệ ái muội giữa thần và vật hiến tế, thần sắc vi diệu.
Người của thế giới này thực sự rất ham thích tình yêu, ngay cả thần bí học cũng phải nhắc đến mấy thứ tình tình ái ái.
Norman thì rất hài lòng.
Hắn thích kiểu phối hợp thần và vật hiến tế này, cứ như thể giữa họ chỉ có nhau, sẽ khiến họ mãi mãi bên nhau.
Tửu Sơ liếc nhìn Norman đầy mặt thỏa mãn, chỉ lo hôn lên má mình, lắc đầu, nhưng cũng không khỏi lộ ra nụ cười.
Thôi được, nếu hắn muốn như vậy thì cứ coi anh là vật hiến tế đi.
Cuộc hành trình vẫn tiếp tục.
Tửu Sơ và Norman đã đi du lịch bên ngoài suốt nhiều năm, mỗi khi đến một nơi đều để lại một vài truyền thuyết khiến người ta sởn tóc gáy.
Đại khái là bởi vì sức mạnh của đối tượng trừng phạt ngày càng mạnh mẽ theo thời gian, ảnh hưởng đến thế giới này cũng ngày càng lớn.
Dù thần căn bản vô tình làm điều đó, nhưng trên thế giới này cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều chuyện quái đản, phần lớn đều liên quan đến thần minh.
Tuy nhiên, so với kết cục trong nguyên tác 《Máu Cuồng Điên》, kết quả như vậy dường như cũng không tệ.
Tửu Sơ ngồi trong một căn phòng nhỏ bên bờ biển, hoàn thành cuốn bút ký của mình.
Anh định một thời gian nữa sẽ chỉnh sửa thành sách để xuất bản, coi như là hoàn thành một nghiên cứu.
Sột soạt ——
Bên ngoài căn phòng nhỏ vọng đến những âm thanh quái dị.
Lúc này màn đêm buông xuống, tiếng sóng biển vỗ vào vách đá vang vọng bên tai, nhưng không thể che giấu được âm thanh kỳ dị đó.
Lạch cạch lạch cạch —— như thể có thứ gì đó đang bò lên từ dưới biển.
Cạch —— cánh cửa mở ra.
Mùi tanh của biển ẩm ướt theo cơn gió biển thổi vào, Tửu Sơ ngước mắt nhìn Norman toàn thân ướt sũng, đôi mắt xanh thẳm hơi cong.
Norman cũng nở một nụ cười.
Chỉ là trên gương mặt tái nhợt không chút máu của hắn, nụ cười rạng rỡ này có vẻ hơi đáng sợ.
Giống như một loài động vật nhuyễn thể máu lạnh nào đó khoác trên mình lớp da người, lớp da hơi ướt khiến ngũ quan bị lệch đi một chút, càng thêm quỷ dị kinh tủng.
Nhưng hắn tự mình không hề hay biết, cẩn thận nâng trong tay một chuỗi ngọc trai dài đẹp đến cùng cực, đưa cho Tửu Sơ.
Ánh mắt sáng lấp lánh, dường như đang chờ đợi nụ hôn của ái nhân.
Tửu Sơ cong cong đôi mắt lam thâm thúy, như ý hôn lên đôi môi ướt át của hắn.
“Cảm ơn, anh rất thích.”
Bao nhiêu năm nay, đối tượng trừng phạt mỗi ngày đều tặng anh một món quà, quả thực rất chu đáo.
“Anh yêu em, mỗi ngày một yêu hơn.”
Norman ôm chặt Tửu Sơ, tình yêu mấy chục năm như một ngày khiến hắn vẫn đỏ mặt, mỗi lần ôm hôn đều khiến hắn mặt đỏ tai hồng.
“Anh cũng yêu em.” Tửu Sơ ôn nhu đáp lại, giọng nói dịu dàng khiến Norman vui vẻ ôm càng chặt hơn.
Hắn thử hôn lên tai Tửu Sơ, cho đến khi Tửu Sơ ngầm đồng ý.
Mấy hôm trước hắn lại bất cẩn quá mức, chọc giận Tửu Sơ, hậu quả là hai ngày không được vào phòng.
Hôm nay hắn cố ý đi biển sâu tìm ngọc trai, lật ngửa một con sò biển cực lớn.
Nói đến con sò biển đó, dường như đã bị một đám người trên bờ biển coi là tinh linh của mẫu thần biển, dù sao Norman cảm thấy thứ này nhất định sẽ được Tửu Sơ yêu thích.
Quả nhiên rất hiệu quả.
Lần sau phải đi lấy nhiều ngọc trai hơn nữa!
Norman mê luyến hôn lên vành tai ái nhân, cho đến khi nó ửng lên một màu hồng mê người mới cảm thấy mỹ mãn.
Xúc tu cũng bắt đầu chậm rãi quấn lấy eo Tửu Sơ, chỉ là trước khi tắt đèn, Tửu Sơ dường như có vài phần nghiến răng nghiến lợi nói bên tai Norman: “Lần sau không được dùng bản thể nữa.”
Còn có lần sau, thì không dễ dàng tha thứ như vậy đâu.
“Vâng.” Norman lại bắt đầu có chút ỉu xìu.
Nhưng ngay sau đó hắn không còn tâm trạng để mất mát nữa.
Hôn lên đôi môi mềm mại của ái nhân, hắn ôm chặt thân hình cân đối của Tửu Sơ, không chịu buông lỏng dù chỉ một chút.
Mỗi ngày ở bên ái nhân, hắn đều rất hạnh phúc.
Là hạnh phúc mà nửa đời trước của hắn chưa từng tưởng tượng tới.
Hắn hy vọng hạnh phúc như vậy có thể mãi mãi kéo dài, mãi mãi.
*
Một ngày nào đó, 80 năm sau, Crans của đội khảo cổ tỉnh dậy trong phòng mình.
Hắn nhìn căn phòng quen thuộc này, đột nhiên như phát điên lao ra khỏi cửa, nhìn thấy bầu trời vẫn sương mù mênh mông, nhưng không còn màn sương mù dày đặc như trong ký ức.
Trong nhất thời, hắn mừng đến phát khóc.
Hắn biết, thế giới này đã được cứu.
Hậu duệ của tà thần đã không còn hủy diệt thế giới nữa, bởi vì thần đã có được bảo vật mà mình muốn nhất, chàng thanh niên tên là Angus.
Crans quỳ rạp xuống đất, vừa khóc vừa cười.
Vừa rồi còn ở trong tòa trang viên tràn ngập hơi thở kinh hoàng, trong nháy mắt đã trở về 80 năm sau, điều này khiến tinh thần yếu ớt của hắn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể quỳ rạp xuống đầu đường như vậy, thần sắc điên cuồng như một kẻ điên mất đi lý trí.
Đột nhiên nhìn thấy từ bên đường đi ra một đội người mặc áo choàng cao cổ màu trắng, đội mũ nhọn, mỗi người trong tay dường như đều ôm một cuốn sách dày nặng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
Người dân ở thành phố sương mù 80 năm sau dường như trở nên càng thêm thần kinh.
Crans theo bản năng tránh đội người này, nhưng bị họ nhét cho một cuốn sách tuyên truyền.
Trên đó viết đủ loại văn tự cổ xưa, Crans có thể nhìn thấy rõ ràng một cái tên quen thuộc trong đó —— Tửu Sơ.
Vị cái gọi là đại sư thần bí học trong miệng Jack trước đây, hắn chưa bao giờ nghe nói đến, vẫn luôn cho rằng chỉ là Jack nói bậy mà thôi.
Không ngờ lại thực sự có người này.
“Anh cũng biết đại sư Tửu Sơ sao? Biết không? Ông ấy chính là đại sư thần bí học nổi tiếng nhất cách đây 80 năm, thậm chí bây giờ cũng được công nhận là uyên bác nhất!”
“Tốt quá, nếu anh đã biết những điều này, thì càng tốt, làm phiền anh một chút thời gian được không? Tôi phải giới thiệu cho anh về vị cứu chủ nhân từ nhất của chúng ta —— thần vô danh!”
“Đã từng nghe về tai ương Henry I 80 năm trước chưa! Kể từ lần đó, thành phố sương mù đã hoàn toàn trở thành thành phố sương mù, anh nhất định biết đi!”
“Thần vô danh chính là người khởi xướng trận sương mù đó, nhưng đừng lo lắng, thần làm vậy là vì vận mệnh của toàn nhân loại, nếu không thì Henry I sớm muộn gì cũng sẽ hủy diệt tương lai của toàn nhân loại, còn hiện tại, cuộc sống tốt đẹp của chúng ta đều là nhờ thần vô danh!”
“......” Crans mờ mịt nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ này.
Trong ký ức của hắn, Henry I là một quân chủ rất có năng lực, người đặt nền móng cho chế độ quân chủ lập hiến của quốc gia, hoàn toàn không giống với kẻ ti tiện thê thảm trong miệng người này.
“Thế nào, gia nhập chúng tôi đi! Gia nhập giáo hội thần vô danh, cùng nhau đi tìm kiếm di tích của thần! Còn có tặng kèm bức họa vật hiến tế của thần vô danh!”
“Xem! Tư tế đại nhân là người được thần phái đến cứu vớt thế gian, đẹp đến mức vượt quá sức tưởng tượng của con người!”
Crans bị những lời nói liên tiếp của người này đánh cho tơi bời, nhưng bức họa đó vẫn khiến hắn chú ý.
Dù chỉ là một bức ảnh chụp nghiêng mờ mờ, như thể do họa sĩ lén vẽ ra.
Nhưng hơi thở đẹp đến cùng cực đó hắn căn bản sẽ không nhận nhầm.
Hắn vội vàng giật lấy những cuốn sách tuyên truyền khác trong tay người đó, sau khi nhìn rõ quả thực là Angus, hắn mở to mắt.
Như ý thức được điều gì, hắn vội vàng thoát khỏi sự dây dưa của người này, vội vã đến thư viện, tra cứu tất cả các tin tức trong 80 năm qua.
Đặc biệt là những tin tức liên quan đến trang viên hoa hồng.
Nhìn tờ báo trong tay, ngón tay Crans run nhẹ.
Mọi thứ đều khác.
Dòng thời gian đã thay đổi, tất cả đều thay đổi.
Henry I mắc bệnh quái dị, Reed và Julie cũng không trở thành giai ngẫu nổi tiếng trong lịch sử, lão bá tước không bị kết án, vẫn sống tốt.
Vùng lãnh địa từng bị sương mù dày đặc bao phủ của hắn cũng trở nên màu mỡ, chỉ là những người nông dân trong lãnh địa lần lượt bị đuổi đi, do lãnh chúa thống nhất trồng trọt, điều này cũng khiến vùng lãnh địa đó trở thành nông trường cơ giới hóa lớn đầu tiên trong lịch sử đế quốc, trở nên càng thêm trù phú.
Angus đâu?
80 năm, Angus hẳn là đã chết, vậy lão bá tước... liệu thần có vì thế mà phát điên hủy diệt thế giới không?
Crans đột nhiên nghĩ đến điều này, thần sắc lập tức trở nên kinh hoảng.
Hắn luống cuống tay chân tìm kiếm các văn kiện khác, cuối cùng trên một tờ báo của chính phủ đã nhìn thấy một cáo phó.
Bá tước Augustus và bạn lữ của ông, Angus, qua đời cùng ngày cùng tháng cùng năm, được chôn cất tại trang viên hoa hồng.
Được chôn dưới cánh đồng hoa hồng mà bạn lữ yêu thích nhất.
Và khu vực đó cũng trở thành vùng cấm, không cho phép bất kỳ ai vào.
Nghe nói nơi đó suốt ngày bao phủ sương mù, ai vào cũng chỉ có thể lạc đường rồi hoảng hốt đi ra, mất đi bất kỳ ký ức nào về những gì trong sương mù.
Sương mù.
Là lão bá tước, không sai.
Không, là hậu duệ của tà thần.
Thần chắc chắn không chết, nhưng Angus phần lớn là đã chết.
Vậy mà thần lại không hề phát điên, thậm chí cuối cùng vẫn chọn ngủ say ở nơi đã từng vây khốn thần suốt 80 năm.
Tại sao?
Chẳng lẽ chỉ vì nơi đó là nơi thần và Angus lần đầu tiên gặp gỡ và yêu nhau sao?
Cũng không phải là không có khả năng, dù sao mức độ thần yêu Angus đã sớm vượt quá sức tưởng tượng của con người.
Crans ngây người nhìn những tin tức này, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bắt đầu sưu tầm tin tức về thần vô danh.
Thần vô danh là cách gọi mới bắt đầu truyền ra từ vài thập kỷ trước.
Nghe nói là một vị thần mạnh mẽ đến mức có thể tùy ý nuốt chửng các vị thần khác, có bằng chứng cho thấy số lượng thần bị tiêu diệt là vô kể, bao gồm thần Chết, mẫu thần biển, v.v.
Và thần vô danh ban đầu nổi danh cũng là vì tiêu diệt vị thần Chết mạnh mẽ nhất, đồng thời cũng là vì bên cạnh hắn có một vật hiến tế vô cùng mỹ lệ.
Dù chỉ có một bức họa mờ nhạt được bảo tồn, nhưng vẻ đẹp gây ấn tượng sâu sắc đó cũng khiến thế nhân mãi mãi nhớ đến vật hiến tế này.
Người trước đó đã nhắc đến việc Tửu Sơ từng viết một tác phẩm bao hàm rất nhiều kiến thức thần bí học, có địa vị cao trong giới giáo dục thần bí, nghe nói trong đó ghi lại rất nhiều pháp trận triệu hồi thần minh, bao gồm cả vị thần vô danh đó.
Trong số rất nhiều pháp trận đó, có rất nhiều người đã thử, thành công rất ít, nhưng quả thực có thành công.
Không thể tưởng tượng hơn là, nghe nói có người đã từng triệu hồi được vị thần vô danh đó.
Bởi vì vị thần này ghét tất cả các cuộc hiến tế đẫm máu, nên thủ đoạn triệu hồi vô cùng rườm rà.
Sau khi người triệu hồi trả một cái giá không thể đo lường, cuối cùng hắn đã triệu hồi được một tia hơi thở của thần vô danh.
Cũng chính vì vậy mà dẫn đến tai họa ngập đầu.
Chỉ là một tia hơi thở mà thôi, cũng đủ để khiến cả một thị trấn rơi vào điên cuồng, cuối cùng vẫn là chính phủ can thiệp mới bình ổn được tình hình.
Cuối cùng, chính phủ đã phong ấn trang sách liên quan đến thần vô danh trong cuốn sách đó, không cho phép người thường đọc nữa.
Và theo lời của những người sống sót sau tai nạn đó, trong tia hơi thở đó dường như có tiếng thở, cứ như thể đang chìm vào giấc ngủ.
Người thường vừa nghe liền cảm thấy buồn ngủ, cơ thể cũng bắt đầu có những biến hóa đáng sợ.
Đối với điều này, một số chuyên gia thần bí học dường như đã ý thức được điều gì, họ không còn triệu hồi thần vô danh nữa, mà còn liên thủ vĩnh viễn giấu kín phương thức triệu hồi.
Chỉ để lại một câu cho thế giới bên ngoài: Thần ngủ, và thần không thích bị người khác đánh thức.
Vì vậy, người thường tuyệt đối không thể đi thử.
“......”
Thu hồi tờ báo và tài liệu trong tay, Crans lộ ra vẻ mặt hoảng hốt.
Hắn nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy Angus trong trang viên.
Đồng thời cũng hiểu ra lý do tại sao hậu duệ của tà thần không phát điên.
Nhất định là Angus đã có thỏa thuận gì đó với thần.
Còn vị hậu duệ tà thần đang ngủ say kia đang chờ đợi khoảnh khắc thỏa thuận được thực hiện.
Đại khái là thỏa thuận kiếp sau gì đó.
Không thích bị người khác đánh thức, bởi vì thần chỉ cho phép mình bị Angus đánh thức.
Ngẩng đầu, Crans nhìn bầu trời bên ngoài thư viện, phảng phất có thể xuyên qua tầng mây để nhìn thấy tòa trang viên bao phủ trong sương mù dưới chân núi xa xôi.
Cùng với vị thần minh đang ngủ say dưới trang viên.
Chúc thần minh có một giấc mơ đẹp.
Cũng hy vọng thần đừng bao giờ tỉnh lại nữa.
Ít nhất là trước khi Angus trở về, ngàn vạn lần đừng.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.