Trọng Sinh Chiến Hồn: Bá Chủ Vô Song › Chương 60
Chương 60
Chương 60· 1.631 từMiễn phí
Bá Vương Quyền VS Bá Đạo Thiên Quyền
Nửa ngày sau, đám học sinh Chiến Vương học viện đã gom đủ hơn một trăm vạn hạ phẩm Hồn Thạch. Địch Hàn mặt mày lạnh lùng, ánh mắt thoáng hiện vẻ âm lãnh, gầm lên: “Tiêu Phàm, lăn ra đây chịu chết!”
“Khoan đã.” Tiêu Phàm quát một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đống một trăm vạn Hồn Thạch kia. Nếu thắng ván này, lại giải quyết được một suất học phí rồi.
“Sao, sợ rồi à? Chỉ cần ngươi quỳ xuống, gọi to ba tiếng ‘Địch gia gia’, về sau hễ thấy ta thì tự động tránh đường, ta tha cho ngươi một mạng thì đã sao?” Địch Hàn vô cùng kiêu ngạo bá đạo, cực kỳ tự tin vào thực lực của bản thân.
Tiêu Phàm nhìn Địch Hàn với ánh mắt cổ quái, thầm nghĩ tên này cũng quá tự luyến rồi, bèn nói: “Nói rõ quy củ trước, chỉ luận cao thấp, hay là luận sinh tử?”
“Ha ha, chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn tưởng có thể giết được ta sao?” Địch Hàn cười ha hả, căn bản không coi Tiêu Phàm ra gì. Cười chán chê, hắn lạnh lùng nói: “Luận sinh tử! Yên tâm, không mất nhiều thời gian đâu, trong vòng mười chiêu, ngươi chết chắc.”
“Chưa chắc đâu.” Tiêu Phàm cười nhạt.
“Lão Tam, cẩn thận. Thằng nhỏ này trên người có khí tức rất quỷ dị.” Lăng Phong nhíu mày nhắc nhở.
“Yên tâm. À, lão Đại, có kiếm không? Cho ta một thanh.” Tiêu Phàm suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn tự nhiên không cho rằng Địch Hàn chỉ đơn thuần là cuồng vọng tự đại. Biết rõ hắn hôm qua vừa giết Tôn Tử, vẫn dám quyết đấu, chỉ riêng điểm này đã đủ chứng minh thực lực của Địch Hàn.
“Cầm lấy.” Lăng Phong tùy tay ném thanh kiếm trong tay cho Tiêu Phàm, rồi lui về phía sau.
“Lâm trận mới mài gươm? Hôm nay ngươi chết chắc rồi.” Địch Hàn khinh thường nhìn Tiêu Phàm, giọng điệu ngang ngược bá đạo. Trong nháy mắt, hắn hóa thành một đạo lưu quang, tung một quyền oanh kích về phía Tiêu Phàm.
“Lưu Vân Kiếm!” Tiêu Phàm cước đạp Mê Tung Bước, uyển chuyển như một con rắn độc lao lên.
Keng!
Một tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên, tia lửa bắn ra bốn phía. Tiêu Phàm và Địch Hàn đã giao thủ, âm thanh chói tai inh tai nhức óc.
Tiêu Phàm lộ vẻ kinh ngạc. Thanh kiếm trong tay hắn, tốt xấu gì cũng là nhị phẩm Hồn Binh, vậy mà lại không phá nổi phòng ngự của hắn! Thân thể con người sao có thể mạnh mẽ đến vậy?
“Không hiểu đúng không? Ngươi thực sự cho rằng mình có thể thắng ta? Thật ngu muội vô tri! Ngươi có biết ngoại hiệu của ta là gì không? Bàn Thạch Chiến Tôn! Dù là Chiến Tôn đỉnh phong cũng chưa chắc phá nổi phòng ngự của ta, huống chi là ngươi? Ha ha ha ha, ngươi đã biết mùi vị của tử vong chưa?” Địch Hàn ngửa mặt lên trời cười to, cực kỳ ngông cuồng.
“Ha ha, Tiêu Phàm cuối cùng cũng sắp chết rồi. Chiến Hồn của Địch Hàn sư huynh là phòng ngự hệ ngũ phẩm Mỹ Kim Thạch, dưới Chiến Tôn Cảnh, không ai phá nổi phòng ngự của hắn.”
“Đúng vậy, đáng tiếc công kích của Địch Hàn sư huynh không đủ mạnh, nếu không đủ sức xếp vào top mười, thậm chí top năm viện bảng. Lần đại bỉ trước, hắn chỉ là vận khí không tốt mà thôi.”
“Tưởng rằng gia nhập Thần Phong học viện là có thể kiêu ngạo không ai bì nổi? Sau hôm nay, trên đời này sẽ không còn Tiêu Phàm nữa.”
Đám người Chiến Vương học viện lập tức vui sướng khi người gặp họa. Công kích của Địch Hàn tuy yếu, nhưng cũng không phải Chiến Sư có thể sánh, còn phòng ngự thì vô địch. Đó là lý do hắn được xưng là Bàn Thạch Chiến Tôn.
“Vô Tận Chi Kiếm!”
Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, một kiếm chém ra. Một đạo kiếm quang màu xanh lam xé rách hư không, tốc độ cực nhanh, tựa như một tia chớp.
Keng!
Một tiếng chói tai vang lên, kiếm quang lướt qua cánh tay Địch Hàn, một tia máu tươi bắn ra. Đám người Chiến Vương học viện lập tức ngậm miệng.
“Phá được phòng ngự rồi?” Mọi người kinh hô, mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn cánh tay Địch Hàn. Ống tay áo bào trắng rách toạc, máu tươi chảy ròng ròng.
“Tam giai đỉnh chiến kỹ? Tiểu tử, ngươi đúng là làm ta bất ngờ đấy. Nhưng nếu chỉ có chút thủ đoạn này, thì ngươi có thể chết rồi.” Địch Hàn mặt lộ vẻ dữ tợn. Nhìn khắp Chiến Vương học viện, có thể phá vỡ phòng ngự của hắn cũng chỉ có năm cường giả đứng đầu. Giờ lại bị một tu sĩ Chiến Sư Cảnh làm bị thương, hắn làm sao không giận?
“Bá Vương Quyền!” Địch Hàn gầm lên giận dữ, khí thế hùng hồn. Phía sau hắn hiện lên một khối đá màu vàng óng, hào quang lộng lẫy chói mắt, khiến người ta không mở nổi mắt.
Một quyền giận dữ oanh ra, quyền cương màu vàng cực kỳ chói mắt, tiếng nổ vang trời.
Bá Vương Quyền là loại tứ phẩm chiến kỹ mà Địch Hàn chủ tu, vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau với Chiến Hồn Mỹ Kim Thạch của hắn, công kích bá đạo mà lại cường hãn. Chính nhờ chiến kỹ này, trong kỳ đại bỉ lần trước của Chiến Vương học viện, hắn đã giành lấy vị trí thứ 13 viện bảng! Giờ đây đột phá Chiến Tôn trung kỳ, lực lượng so với trước còn cường đại hơn không ít.
“Bá Đạo Thiên Quyền!” Tiêu Phàm thấy Địch Hàn công kích tới, cũng gầm lên một tiếng. U Linh Chiến Hồn hiện ra sau lưng, cuồn cuộn hồn lực bùng nổ.
Ầm! Ầm!
Bá Vương Quyền đối chiến Bá Đạo Thiên Quyền! Cuồng bạo lực lượng quét sạch bốn phương, không gian rung động. Giữa hai nắm đấm một vàng một đen tỏa ra hai luồng khí tức cường đại, sau đó hóa thành từng cơn lốc xoáy mạnh mẽ, thổi quét tám hướng.
“Ngũ phẩm chiến kỹ Bá Đạo Thiên Quyền? Đây không phải chiến kỹ của Tôn gia sao? Sao Tiêu Phàm có thể?” Mọi người kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Một tu sĩ Chiến Sư đỉnh phong, vậy mà lại thi triển được ngũ phẩm chiến kỹ, đây là muốn nghịch thiên sao?
Lăng Phong cũng đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong lòng chấn động: “Lão Tam sao lại biết Bá Đạo Thiên Quyền? Chẳng lẽ là lúc đó vừa thấy đã học được?!”
“Cho ta phá!”
Địch Hàn cả người bùng nổ ra hào quang màu vàng, trên nắm tay xuất hiện lực lượng bá đạo không gì sánh kịp. Trong lòng hắn cũng không bình tĩnh, cuối cùng ý thức được lời Hoàng Thiên Thần nói. Tiêu Phàm không chỉ cổ quái, mà còn thực sự yêu nghiệt! Một tu sĩ Chiến Sư đỉnh phong, lại có thể thi triển ngũ phẩm chiến kỹ Bá Đạo Thiên Quyền, điều này vốn đã không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng hơn là, Tiêu Phàm thi triển ra, uy lực còn hơn cả Tôn Tử.
Nhưng lúc này, Tiêu Phàm cũng không chịu nổi. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ như muốn nổ tung. Uy lực Bá Vương Quyền của Địch Hàn, ẩn ẩn đã đạt tới đỉnh phong tứ phẩm chiến kỹ.
“Phụt!” Tiêu Phàm kêu lên một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bay ngược suốt hơn mười mét mới dừng lại, hô hấp đều có chút dồn dập.
“Lấy Chiến Sư chi cảnh, thi triển ngũ phẩm chiến kỹ, hồn lực của ngươi chịu nổi sao?” Địch Hàn cười lạnh, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu. Một ngụm máu tươi đã lên tới cổ họng, bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống.
Bá Vương Quyền vốn nổi tiếng với công kích cường hãn, lại thêm Chiến Hồn ngũ phẩm Mỹ Kim Thạch của Địch Hàn, càng thêm bá đạo, càng thêm hung mãnh. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị trọng thương, đủ thấy Tiêu Phàm đáng sợ đến mức nào.
“Đáng tiếc, Chiến Sư Cảnh, vẫn chỉ là Chiến Sư Cảnh.” Đám người Chiến Vương học viện cười lạnh không thôi.
“Lại đến!” Tiêu Phàm lau máu ở khóe miệng, trong đầu hiện lên từng đạo hư ảnh. Vô Tận Chiến Điển tự hành vận chuyển, cả người bùng nổ ra khí thế màu vàng, một cổ chiến ý ngút trời bùng phát.
“Lão Tam!” Lăng Phong khẽ nói, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Nhưng hắn cũng không ra tay ngăn cản. Qua thời gian này, hắn đã phần nào hiểu được con người Tiêu Phàm. Chuyện Tiêu Phàm đã quyết, không thể nào thay đổi.
“Ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi!” Địch Hàn gầm lên một tiếng. Hắn không muốn cho Tiêu Phàm cơ hội xoay người, nhìn thấy khí thế trên người Tiêu Phàm, hắn sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn.
“Bá Vương Quyền!”
Trong nháy mắt, đối diện Tiêu Phàm đột nhiên hét giận dữ một tiếng, tung ra một quyền oanh kích!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.