Tiểu Công Tử Dưỡng Đoản Mệnh Quỷ › Chương 90
Chương 90: Tuyết Thân Vương giáng lâm
Chương 90· 1.727 từMiễn phí
Chương 90: Tuyết Thân Vương giáng lâm
Hắn khẽ khom người nói với Phượng Phi Dịch: “Đa tạ cữu cữu.”
Hiển nhiên Phượng Phi Dịch đã quá hiểu tính khí của Minh Ngọc Chiêu, lúc đến dự tiệc cũng không quên chuẩn bị vài món đồ chơi nhỏ để “dỗ trẻ con”.
Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo lảnh lót của Hồng Diễm từ phía ngoài truyền vào:
“Thập Nhị Đế Nữ giá lâm —”
Theo tiếng xướng danh, một mỹ phụ kiều diễm mặc váy dài màu xanh ngọc thướt tha bước vào. Nàng dáng người đẫy đà quyến rũ, tóc mây búi cao, trên làn da trắng ngần thoáng ánh lên một tầng bảo quang mờ ảo, rõ ràng là một vị cường giả Trung Luân Cảnh ngũ giai.
Vừa bước chân vào hoa viên, mỹ phụ liền nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng, giơ bàn tay ngọc thon thả khẽ vẫy chào Minh Ngọc Chiêu đang hớn hở vẫy tay từ phía đối diện.
“Tiểu Ngọc Chiêu, lâu rồi không gặp cháu.” Giọng nói của nàng cũng dịu dàng, êm ái như nước mùa thu.
Minh Ngọc Chiêu cất cao giọng niềm nở đón chào: “Dì Phi Yên, đã lâu không gặp dì!” Nói đoạn, y kéo giơ cánh tay Nhiếp Kiêu lên vung vẩy, “Đây là vị hôn phu Nhiếp Kiêu của cháu ạ —”
Nhiếp Kiêu bị động giơ cánh tay lên, cũng ngoan ngoãn cất tiếng chào theo y: “Cháu chào dì Phi Yên.”
Phượng Phi Yên lấy tay che miệng khẽ cười khúc khích.
Minh Ngọc Chiêu lại lớn tiếng bảo: “Toàn là người một nhà cả, dì cứ tự nhiên chọn một chỗ ưng ý mà ngồi nhé!”
Phượng Phi Yên mỉm cười vẫy tay với y thêm một cái, quả nhiên bước tới chọn một chỗ ngồi dưới tán cây hoa nhỏ cánh kép màu lam nhạt đang bung nở rực rỡ.
Ngay sau đó, các vị hoàng tử và công chúa khác cũng lần lượt lục tục kéo đến.
Tám vị mỹ tỳ thay phiên nhau xướng to danh hào của từng người, còn Minh Ngọc Chiêu và Nhiếp Kiêu thì mỗi khi có ai bước vào đều nhanh chóng cất lời chào hỏi một tiếng.
Chẳng mấy chốc, trong hoa viên đã tụ hội chín vị hoàng tử và bảy vị công chúa.
Thực lực của phần lớn bọn họ đều ở ngũ giai Trung Luân Cảnh, chỉ có số ít hai người là đột phá tới lục giai Thượng Luân Cảnh.
Lại qua chừng một tuần trà ngắn ngủi, một luồng uy áp mênh mông cuồn cuộn như biển rộng đột ngột tràn ngập khắp cả khu lâm viên.
Thúy Anh lập tức cất cao giọng xướng lớn: “Tuyết Thân Vương giá lâm —”
Gần như ngay trong khoảnh khắc ấy, bên bờ suối róc rách bỗng nhiên xuất hiện một cung trang nữ tử tuyệt mỹ. Quanh thân nàng dường như quẩn quanh từng làn hơi nước mờ ảo mộng mị, toàn thân toát ra một loại khí trường tôn quý, uy nghiêm hoàn toàn khác biệt với những người còn lại.
Nàng chính là một trong tám vị Thân vương danh chấn đế quốc.
Tuyết Thân Vương — Phượng Phi Tuyết.
Trong số các Thân vương, thực lực của Tuyết Thân Vương chỉ xếp ở mức trung bình, thế nhưng thế lực gia tộc chống lưng phía sau cùng mạng lưới quan hệ nhân mạch trong tay nàng thì tuyệt đối không hề thua kém bất kỳ ai.
Phượng Phi Tuyết khẽ mỉm cười, hướng về phía Minh Ngọc Chiêu nhẹ nhàng vẫy tay một cái.
Minh Ngọc Chiêu bất giác thở dài thườn thượt.
[Tới rồi, tới rồi.]
[A Kiêu, lát nữa chàng đừng có sốt ruột nhé, ta không sao đâu...]
Ngay khi tiếng lòng này vừa truyền vào tai Nhiếp Kiêu, Nhiếp Kiêu liền tận mắt nhìn thấy cả người Minh Ngọc Chiêu bỗng nhiên bay bổng lên không trung.
Một luồng lực đạo vô cùng nhu hòa quấn quanh thân thể Minh Ngọc Chiêu, trong nháy mắt đã “rút” y ra khỏi chỗ ngồi, nhẹ nhàng bay lơ lửng rồi hạ xuống ngay trước mặt Phượng Phi Tuyết.
Minh Ngọc Chiêu ngước nhìn gương mặt kiều diễm, đôi mắt long lanh sáng ngời trước mắt, dẩu môi càu nhàu: “Dì Phi Tuyết, sao lần nào dì gặp cháu cũng làm thế hả? Cháu đâu còn là đứa trẻ lên ba lên năm nữa, cháu đã mười bảy tuổi rồi đấy!”
Thế nhưng Phượng Phi Tuyết chẳng thèm để tâm đến lời oán trách, nàng giơ cả hai bàn tay ngọc lên, bắt đầu nhào nặn hai gò má trắng nõn của đứa cháu ngoại bảo bối.
Giọng nói của nàng mềm mại, êm như nhung: “Mười bảy tuổi thì cũng vẫn là một đứa nhãi ranh thôi, đám chắt của dì tính ra còn lớn tuổi hơn cháu nhiều lắm đấy.”
Minh Ngọc Chiêu cạn lời: “...”
[Phải rồi, phải rồi, nhìn cái dung mạo trẻ trung này của dì Phi Tuyết, ai mà ngờ được dì lại có tận một vị hoàng phu, hơn một trăm thị quân với hơn ba mươi mỹ thiếp cơ chứ! Con đàn cháu đống sinh ra đếm xuôi đếm ngược cũng phải trải dài hơn bảy tám đời rồi!]
[A Kiêu chàng không biết đâu, vị này chính là người mê đắm sắc đẹp nhất trong số tất cả các bà dì của ta đấy!!]
[Ta thấy nếu dì ấy không đem hết tinh lực lãng phí vào đám phu hầu trong hậu viện, e là thực lực bây giờ chẳng hề thua kém dì Phi Diễm đâu.]
[Thật không hiểu nổi, cưới nhiều thị quân như thế để làm cái quái gì không biết!]
[Ngay cả ông ngoại của ta suốt ngàn năm qua số lượng phi tần cộng lại cũng chẳng nhiều bằng số phu hầu của dì ấy!]
Phượng Phi Tuyết thực chất là người con gái lớn tuổi nhất của Đông Vân Đế, năm nay đã ngoài tám trăm tuổi, xấp xỉ cùng năm sinh với một vị Thân vương khác là Phượng Phi Diễm. So với một Phượng Phi Diễm một lòng hướng đạo, không màng chuyện yêu đương nam nữ, thì nàng lại cực kỳ đam mê nhan sắc, lại còn không phân biệt nam nữ.
Đồng thời, nàng vừa là một người vô cùng bạc tình, nhưng lại cũng hết sức khoan dung. Nàng căn bản chẳng bận tâm người trong hậu viện đối với mình là thật lòng thật dạ hay chỉ vì mưu cầu danh lợi. Thậm chí khi có một thị quân và một mỹ thiếp nào đó trong hậu viện vừa mắt nhau, nàng còn sẵn sàng rộng lượng thả cả hai người cùng rời đi, trước khi đi còn tặng thêm cho mỗi người một phần hồi môn hậu hĩnh...
Minh Ngọc Chiêu bất lực mặc cho nàng nhào nặn, âm thầm thở dài trong bụng.
Trong số tất cả các cậu và dì, cũng chỉ có vị Tuyết Thân Vương này là thích nhất cái trò xoa bóp, nhào nặn mặt mày y mà thôi...
[Dĩ nhiên ta cũng hiểu, dì Phi Tuyết thích cái đẹp mà, ta tuấn tú đáng yêu thế này, dì ấy không kiềm chế được muốn véo má cũng là chuyện bình thường.]
[Nhưng lần nào gặp cũng bị véo cho mấy cái thế này, cảm giác kiếm được chút quà của dì ấy cũng mệt mỏi thật sự.]
[A Kiêu chàng đừng lo lắng nhé, dì ấy nặn một lát là xong ngay thôi.]
[Nói thật lòng, ta còn đang nghi ngờ nếu ta mà không phải là cháu ngoại ruột của dì ấy, khéo dì ấy đã bắt ta nạp vào hậu viện từ lâu rồi cũng nên.]
[Haiz, thôi vậy, ai bảo ta sinh ra đã đẹp đẽ thế này làm chi?]
Nếu không phải tiếng lòng ríu rít của Minh Ngọc Chiêu vẫn không ngừng truyền tới, Nhiếp Kiêu tận mắt chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng, sốt ruột.
Thế nhưng cho dù có tiếng lòng liên tục giải thích tình hình, khi nhìn thấy vị tiểu công tử thân kiều thịt quý nhà mình bị người ta tùy ý nhào nặn như cục bột, Nhiếp Kiêu vẫn không tự chủ được mà khẽ nhíu mày — hai gò má của y đã bị nặn đỏ ửng cả lên rồi, chẳng biết Tuyết Thân Vương có dùng lực quá mạnh không, Ngọc Chiêu có bị đau không nữa?
Không chút do dự, Nhiếp Kiêu đè nén nỗi khó chịu trong lòng xuống, sải bước dài tiến thẳng về phía Minh Ngọc Chiêu.
Minh Ngọc Chiêu rất nhanh đã cảm nhận được khí tức của Nhiếp Kiêu đang tiến lại gần, bèn giữ nguyên tư thế đang bị véo má, liếc mắt sang nhìn hắn.
Nhiếp Kiêu bước nhanh hai ba bước đã tới ngay sát bên cạnh Minh Ngọc Chiêu, đứng sừng sững như một tảng đá cứng ngắc. Tuy rằng hắn không hề mở miệng ngăn cản sự thân mật giữa hai dì cháu, nhưng cảm giác tồn tại lại vô cùng mãnh liệt, áp bức.
Phượng Phi Tuyết nhìn thấy cảnh tượng này, khẽ nhướng đôi mày lá liễu thon dài, mỉm cười buông hai tay khỏi má Minh Ngọc Chiêu.
Minh Ngọc Chiêu thở phào một hơi nhẹ nhõm, thuận thế vươn tay ôm lấy cánh tay Nhiếp Kiêu.
Nhiếp Kiêu nâng nửa cánh tay lên, vững vàng làm chỗ dựa cho y.
Ngay khi Minh Ngọc Chiêu chuẩn bị mở lời giới thiệu Nhiếp Kiêu với Phượng Phi Tuyết, thì giọng nói của Bích La lại từ đằng xa vang lên vọng tới:
“Vũ Thân Vương giá lâm —”
Lại thêm một luồng uy áp mênh mông, hùng hậu nữa ùa vào, báo hiệu sự xuất hiện của một vị cường giả Thần Hải Cảnh khác.
Phượng Phi Tuyết khẽ mỉm cười với Minh Ngọc Chiêu, cất lời: “Dì vào chỗ ngồi đây.”
Dứt lời, thân hình nàng tựa như một làn khói nhẹ tan biến trong không trung, chớp mắt sau đã an tọa bên một khóm hoa Hương Minh đỏ rực rỡ cách đó không xa.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.