Thư Sinh Yếu Đuối, Quan Trường Khiếp Sợ › Chương 29
Chương 29
Chương 29· 2.572 từMiễn phí
Trần Nghiên đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy bà con chòm xóm trong làng vẫn đang đứng chật ních khoảng sân nhà mình.
Trần Đắc Thọ vội vàng lên tiếng phân bua: "Thưa Tộc trưởng, chuyện này là do đám người họ Chu tự tiện kéo đến gây sự..."
Ánh mắt Tộc trưởng nghiêm nghị quét qua người ông, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lùng: "Ta cho phép anh mở miệng nói chưa?"
Trần Đắc Thọ lập tức nín bặt.
Tại làng Trần Gia Vịnh này, uy vọng và quyền lực của Tộc trưởng còn lớn hơn cả quan Huyện lệnh.
Trần Nghiên bước vòng qua người cha, tiến lại trước mặt Tộc trưởng, cung kính khom mình hành một lễ vãn bối thật chuẩn mực, rồi mới cất giọng sang sảng: "Tiểu tử là con em của dòng tộc họ Trần, nếu như trước mặt ngoại tộc mà hèn nhát rụt rè, há chẳng phải sẽ làm mất hết thể diện và thanh danh của cả họ Trần chúng ta hay sao!"
Trần Tộc trưởng nghẹn lời, đôi mắt già nua đục ngầu trừng trừng nhìn Trần Nghiên. Thế nhưng thằng nhóc này dường như chẳng hề biết sợ sệt nét mặt giận dữ của ông, trái lại gương mặt non nớt còn tràn đầy vẻ háo hức mong đợi, tựa hồ đang ngóng chờ ông cất lời khen ngợi.
Hôm nay xảy ra chuyện rùm beng thế này, Trần Tộc trưởng vốn định lớn tiếng răn đe, gõ đầu Trần Nghiên vài câu trước mặt mọi người, cốt để dập tắt những lời dị nghị oán trách ngầm trong lòng bà con lối xóm đối với cậu bé.
Bởi lẽ người trong cùng một họ tự nhiên sẽ đồng lòng tương trợ lẫn nhau để chống lại kẻ ngoài, nhưng khi người ngoài đã rút đi rồi, trong bụng bà con khó tránh khỏi nảy sinh chút oán thán với kẻ đã châm ngòi rước họa về làng.
Hai dòng họ lớn mà thực sự lao vào ẩu đả đổ máu thì chắc chắn sẽ có người bị thương tật, thậm chí mất mạng như chơi.
Ai mà chẳng có cha mẹ, anh em ruột thịt?
Nếu chẳng may xảy ra chuyện chẳng lành, người nhà chẳng phải sẽ đau đớn xé lòng hay sao?
Nửa đời sau của người bị thương biết sống ra sao, nếu có vợ dại con thơ thì lấy ai gánh vác nuôi nấng?
Hôm nay dẫu chưa trực tiếp vung đao vung gậy đánh nhau với họ Chu, nhưng trong lòng mọi người ít nhiều vẫn còn vương lại chút bực bội. Trần Tộc trưởng muốn công khai quở mắng Trần Nghiên chính là để mọi người trút bỏ hết nỗi bực dọc ấy ngay tại chỗ, để sau này trên dưới trong họ vẫn giữ được hòa khí êm ấm như xưa.
Nào ngờ câu trả lời khôn khéo của Trần Nghiên lại khiến ông nghẹn họng, không thể nào thốt ra lời quở trách được nữa.
Chuyện này vốn dĩ là do họ Chu vô lý kéo đến kiếm chuyện gây sự, Trần Nghiên chẳng hề có lỗi gì.
Huống chi, Trần Nghiên tuổi tác còn nhỏ xíu như hạt tiêu mà khi đối mặt với đám đông hung hãn lại không hề tỏ ra khiếp nhược sợ hãi, chỉ riêng bản lĩnh và tâm tính ấy thôi cũng đã rất đáng để người ta thán phục ngợi khen rồi.
Ông chỉ đành húng hắng ho khan một tiếng, cố giữ giọng điệu cứng rắn: "Sau này gặp phải chuyện thế này thì phải biết chạy đi báo người trong tộc trước. Một đứa con nít ranh như cháu thì lấy cái gì ra mà tự bảo vệ bản thân trước mặt đám người hung hãn ấy?"
Trần Nghiên dõng dạc đáp: "Đây là đất của làng Trần Gia Vịnh chúng ta, các ông các bác các chú vừa thấy có biến là đã lập tức chạy đến ứng cứu rồi, bọn họ căn bản chẳng dám đụng vào một sợi tóc của cháu đâu ạ!"
Trần Tộc trưởng: "..."
Thế này thì bảo ông còn quở mắng làm sao được nữa!
"Thằng Nghiên nói chí phải đấy! Nếu để nó bị người ngoài ức hiếp ngay trên đất Trần Gia Vịnh này thì đám đàn ông trong họ chúng ta sau này ra ngoài còn biết giấu mặt vào đâu!"
"Đứng trên đất của chính mình thì việc gì mà phải sợ sệt co vòi chứ!"
Đám đông trong sân lập tức cười ồ lên rộn rã, bầu không khí sặc mùi đao kiếm lúc nãy bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
Trần Nghiên lại hướng về phía bà con lối xóm cúi mình hành lễ thật sâu, cất giọng cảm kích: "Tiểu tử xin cúi đầu đa tạ tấm lòng tương trợ, chở che của các ông, các bác và các chú trong làng!"
Ở triều Đại Lương này, tông tộc chính là một liên minh sinh tử gắn kết tự nhiên nhất.
Chẳng hạn như hôm nay, nếu không có sự giúp sức kịp thời của cả họ Trần thì đám người họ Chu tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ chịu dễ dàng bỏ qua như thế.
Trần Nghiên dĩ nhiên phải biết ơn, và càng phải biết cách lôi kéo, thắt chặt mối quan hệ này.
Được một đứa trẻ hiểu chuyện cảm tạ chân thành như vậy, đám đàn ông trong họ ngoài việc hởi lòng hởi dạ thì trong lòng bất giác dâng lên bao niềm yêu mến, gần gũi với cậu bé.
Trần Nghiên vốn không phải lớn lên từ nhỏ dưới sự chăm bẵm của người làng Trần Gia Vịnh, so với những đứa trẻ bản xứ tự nhiên sẽ có khoảng cách xa cách nhất định.
Thế nhưng qua những lời nói gan ruột ngày hôm nay, Trần Nghiên đã ngầm khẳng định với tất cả mọi người rằng cậu chính là người của làng Trần Gia Vịnh, là máu mủ ruột rà của dòng họ Trần, cùng chung cội nguồn gốc rễ, lại còn biết sống có trước có sau, điều đó khiến mọi người nhìn nhận cậu bằng một con mắt hoàn toàn khác trước.
Mọi người ai nấy đều vỗ ngực bôm bốp, bảo rằng chú bác anh em trong họ đứng ra bảo bọc nhau là lẽ đương nhiên phải làm.
Khoảng sân nhỏ tràn ngập tiếng cười nói hòa thuận, ấm áp.
Tộc trưởng đứng trơ trọi một bên mà trong lòng cạn lời, dở khóc dở cười.
Thằng nhóc Trần Nghiên này tài thu phục lòng người còn giỏi hơn cả lão già làm tộc trưởng như ông nữa!
Nhìn xem, chỉ bằng vài ba câu nói khéo léo mà nó đã dỗ cho đám đàn ông trong họ vui vẻ đến mức sẵn sàng liều mạng vì nó rồi đấy.
Trần Nghiên vẫn chưa chịu dừng lại ở đó, cậu ghé tai thì thầm với Trần Đắc Thọ vài câu. Trần Đắc Thọ lập tức lên tiếng tha thiết mời mọi người ở lại dùng bữa cơm thân mật.
Bà con trong làng dĩ nhiên một mực từ chối, xua tay cười xòa rồi lục tục kéo nhau ra về.
Bọn họ chỉ đến để thị uy chống lưng giữ thể diện cho người trong họ chứ có phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán gì đâu mà dám ở lại ăn chực một bữa cơm.
Thời buổi này nhà nào cũng khó khăn chật vật, giữ ngần ấy con người lại ăn cơm thì có mà làm người ta khánh kiệt gia sản.
Mọi người lại vác cuốc vác xẻng hối hả trở lại đồng ruộng tiếp tục cày cấy. Trần Đắc Thọ cung kính tiễn Tộc trưởng ra về thì Liễu thị và Lư thị cũng vừa kịp hớt hải chạy về tới nơi.
Hai mẹ con hôm nay đi cuốc đất trồng rau ở tận một thửa ruộng xa tít tắp, nhận được tin báo vội vã chạy về thì mọi chuyện đã được dàn xếp êm xuôi từ lúc nào.
Hay tin bà con trong họ đã hết lòng giúp đỡ một phen đại nạn, Liễu thị lập tức vào bếp nổi lửa tráng một mẻ bánh ngũ cốc thơm lừng, rồi đích thân đem biếu từng gia đình đã đến giúp đỡ.
Có qua có lại mới toại lòng nhau, đạo lý duy trì mối quan hệ xóm giềng cốt ở những điều giản dị như thế.
Liễu thị suốt mấy ngày liền chẳng thèm cho Trâu thị lấy một sắc mặt ôn hòa. Trâu thị ấm ức tủi thân vô cùng, đợi đến khi Trần Đắc Phúc về nhà liền bắt đầu sụt sùi cằn nhằn kể khổ.
Bà ta bảo mình chỉ là phận đàn bà yếu đuối làm sao ngăn nổi cả đám đàn ông hung hãn, nếu không trốn đi lỡ bị vạ lây thì biết làm sao.
Lại bảo thằng Nghiên trước đó hứa hẹn sẽ đến Cao gia tìm cách cứu con trai Thanh Vi, thế mà đã gần cả tháng trôi qua chẳng thấy tăm hơi động tĩnh gì, sao mọi người không biết nghĩ cho nỗi lòng của người làm mẹ như bà ta.
Trần Đắc Phúc vốn đang rầu rĩ phiền muộn thối ruột thối gan, nghe vợ cứ lải nhải bên tai lại càng thêm phát cáu, bèn lớn tiếng quát mắng: "Mày chỉ cần đứng trong phòng gào to lên hai tiếng thì cả làng đã chạy đến cứu rồi, mày có thèm gào lên tiếng nào không hả?"
Trâu thị sợ hãi câm nín, không dám hé răng thêm nửa lời.
Những ngày qua Trần Đắc Phúc đã chạy vạy đến tộc học họ Cao không biết bao nhiêu bận, muốn tìm kiếm những bạn đồng môn trước đây của Trần Thanh Vi để nhờ họ lên phủ làm chứng minh oan cho con trai, nhưng lần nào cũng bị người ta đóng cửa từ chối thẳng thừng. Ông ta sớm đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, đâu còn tâm trí và kiên nhẫn để nghe mấy chuyện đàn bà tủn mủn của Trâu thị.
Sau vụ xung đột với dòng họ Chu, Trần Nghiên không thể tùy tiện chạy sang thôn Chu Gia Vịnh được nữa.
Cậu đành phải viết một phong thư, nhờ người tin cậy chuyển tận tay cho Chu Ký Bạch, dặn dò cậu bạn phải chăm sóc chu đáo cho Chu phu nhân, nếu đám người trong tộc họ Chu lại tiếp tục kéo đến kiếm chuyện làm phiền thì tốt nhất nên đưa mẹ tạm lánh về nhà ngoại ở ít ngày.
May sao kể từ hôm ấy đám người họ Chu không dám bén mảng tới quấy rầy nữa. Trần Nghiên liền ngày ngày múc nước lã luyện chữ trên phiến đá xanh giữa sân để tĩnh tâm dưỡng trí.
Ban đầu cậu chép lại cuốn 《Luận Ngữ》, sau đó chuyển sang chép 《Mạnh Tử》, đến khi đã chép thuộc lòng trọn vẹn Tứ Thư, cậu bắt đầu chuyển sang học thuộc các bài văn mẫu trong những cuốn sách mà Chu Vinh để lại.
Trần Nghiên lúc này đã theo Dương phu tử học cách làm văn cử nghiệp bát cổ, dẫu Chu Vinh bị bắt giam thì mỗi ngày cậu vẫn kiên trì tự viết đủ hai bài văn.
Người đời sau thường lầm tưởng rằng thi văn bát cổ chỉ cần học thuộc Tứ Thư Ngũ Kinh là đủ, nhưng trên thực tế muốn viết được một bài văn bát cổ xuất sắc, ngoài việc nắm vững quy cách niêm luật nghiêm ngặt ra, còn phải đọc rộng hiểu nhiều muôn vàn sách vở, am tường đến mức nằm lòng vô số điển cố kim cổ, có như vậy áng văn viết ra mới có hồn cốt và hàm súc chiều sâu.
Trần Nghiên tuy có thể nhanh chóng nắm bắt được khung sườn thể thức của văn bát cổ, nhưng bài văn viết ra ban đầu vẫn còn rất sáo rỗng, gượng gạo, thiếu hẳn chiều sâu thực tế, đó chính là biểu hiện của việc trong bụng chưa tích lũy đủ lượng chữ nghĩa kinh điển. Cần phải đọc nhiều, học nhiều và suy ngẫm nhiều hơn nữa thì văn phong mới có thể đạt tới độ chín muồi tinh tế.
Để có thể khắc sâu từng áng văn vào tâm trí, Trần Nghiên không chỉ học thuộc lòng từng cuốn sách, mà còn phải dùng nước lã chép lại chuẩn xác từng câu từng chữ không sai một nét trên phiến đá xanh rồi mới chuyển sang bài tiếp theo.
Cuộc sống khổ luyện miệt mài ấy cứ thế trôi qua cho đến cuối tháng Năm thì rốt cuộc cũng đi đến hồi kết.
Quan Huyện lệnh huyện Bình Hưng đã bị triều đình bãi chức!
Án sát sứ ty tỉnh Trấn Giang đã đích thân thụ lý tiếp quản đại án gian lận thi cử khoa cử này. Dưới sự điều tra nghiêm ngặt và công minh, quan trên đã vạch trần chân tướng: chính quan Huyện lệnh huyện Bình Hưng đã nhận hối lộ bạc trắng của các thí sinh thân cận, lén lút làm lộ đề thi ra ngoài, khiến cho phần lớn thí sinh trong huyện đều biết trước đề bài.
Các phu tử và học trò của tộc học họ Cao chẳng qua chỉ là những người bị vu oan vạ lây, nay đều được tuyên bố vô tội và trả lại tự do.
Trần Thanh Vi bị giam cầm gần hai tháng ròng rã cuối cùng cũng được thả trở về nhà họ Trần. Khi Trần Nghiên nhìn thấy Trần Thanh Vi, gã đã gầy rộc đến mức hốc mắt trũng sâu, hai má hóp lại tiều tụy, cả người ngơ ngác như kẻ mất hồn. Trâu thị và Lư thị ôm chầm lấy gã mà khóc lóc thảm thiết.
Liễu thị liền bắt ngay một con gà béo mang sang cho Trâu thị hầm một nồi canh lớn tẩm bổ, Trâu thị múc trọn cả nồi cho Trần Thanh Vi một mình ăn sạch bách.
Sáng sớm hôm sau, Trần Nghiên vừa viết xong một bài văn mở cửa bước ra sân thì phát hiện Trần Thanh Vi đã đứng đợi trước cửa phòng cậu từ lúc nào.
Lúc này Trần Thanh Vi đã thay một bộ quần áo sạch sẽ tề chỉnh, chỉ là do người quá đỗi gầy gò nên bộ y phục khoác lên người lùng bùng như một bộ khung xương di động.
"Bà nội bảo đệ đã đến Cao gia kể cho Cao nhị công tử nghe về cách trồng cây thì huynh mới được thả ra ngoài, Cao nhị công tử thích trồng cây thật sao?"
Trần Thanh Vi vừa mở miệng, giọng nói khàn đặc nghẹn ngào vì đã quá lâu không cất tiếng nói chuyện.
Trần Nghiên mỉm cười đáp: "Bà nội nói đúng đấy ạ."
Trần Thanh Vi với ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào đứa em họ thấp hơn mình cả một cái đầu, hồi lâu sau gã mới trịnh trọng chắp hai tay lại, cúi mình vái tạ một lễ thật sâu: "Đa tạ ơn cứu mạng của đệ."
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.