Tận Thế Vương Tọa › Chương 56
Chương 56: Đăng Ký Thành Lập Chiến Đội
Chương 56· 3.519 từMiễn phí
Chương 56: Đăng Ký Thành Lập Chiến Đội
Vốn dĩ họ không định rầm rộ như thế, nhưng Võ Nam bảo rằng khi đi đăng ký chiến đội ít nhất phải có ba thành viên có mặt. Quy định bắt buộc phải có một dị năng giả cấp hai hoặc ba dị năng giả cấp một trực tiếp đến nơi, hơn nữa càng nhiều người đích thân đi thì càng có lợi cho việc xét duyệt cấp bậc ban đầu. Phúc lợi đãi ngộ giữa chiến đội cấp D và cấp S cao nhất một trời một vực, trợ cấp căn cứ phát cho mỗi cấp bậc cũng khác nhau. Vì vậy, ngoài Cơ Diệu ở lại trông nom, những người còn lại đều xuất động toàn bộ.
Trong bốn đại căn cứ, căn cứ Hoàng Hà có diện tích lớn nhất. Phạm vi an toàn của căn cứ ngoài đại bản doanh ở đế đô thì còn bao gồm cả thành phố Tân Thị lân cận.
Hiệp hội được xây ở khu trung tâm, trụ sở làm việc gồm hai tòa nhà. Nơi đây không có quầy phục vụ tìm người chuyên trách mà do phòng quản lý chiến đội kiêm nhiệm luôn. Nếu không nhờ nhóm Võ Nam chỉ dẫn, họ hẳn phải tốn không ít thời gian dò hỏi chuyện này. Phòng quản lý chiến đội nắm giữ thông tin của toàn bộ cư dân đã đăng ký tại căn cứ Hoàng Hà, chia thành bốn khu chức năng: thụ lý hồ sơ, tra cứu, nâng cấp và tiếp nhận nhiệm vụ.
Các thủ tục thành lập, giải tán chiến đội hay kết nạp thêm thành viên đều được xử lý tại khu thụ lý hồ sơ. Khu tra cứu là nơi kiểm tra điểm tích lũy cống hiến của toàn đội, phần thưởng nhiệm vụ cùng thông tin trợ cấp dành cho chiến đội. Khu nâng cấp chuyên giải quyết thủ tục thăng cấp chiến đội; khâu xét duyệt ở đây vô cùng nghiêm ngặt, từ điểm cống hiến, quân số cho đến thực lực tác chiến tổng thể đều có những quy chuẩn khắt khe, thế nên nơi này cũng là góc vắng vẻ nhất giữa khu làm việc náo nhiệt của các chiến đội. Còn khu nhiệm vụ hiển nhiên là nơi chuyên công bố và tiếp nhận nhiệm vụ.
Ở đây áp dụng hình thức bốc số xếp hàng. Phía trước Hầu Dĩnh còn năm đội ngũ nữa. Theo lời Võ Nam, thời gian chờ ở quầy thụ lý hồ sơ rất lâu, nếu gặp phải đội nào làm thủ tục giải tán mà nổ ra tranh chấp cãi cọ thì càng dây dưa lỡ việc, hiệu suất làm việc vô cùng chậm chạp.
Thấy phía trước còn năm đội, Võ Nam liền bảo Lý Đông đi lấy trước các biểu mẫu cần điền, còn mình thì mời nhóm Hầu Dĩnh sang khu tra cứu. Anh ta dùng chính chiến đội của mình để biểu diễn tính năng tra cứu cho họ xem, đồng thời giải thích nguồn gốc cùng tác dụng của từng mục dữ liệu trong hệ thống quản lý chiến đội.
Sau cùng, Võ Nam làm mới trang chủ hệ thống chiến đội của căn cứ Hoàng Hà cho họ nhìn. Trên đó hiển thị rõ ràng danh sách mười chiến đội đứng đầu, thông tin tinh gọn chỉ gồm ba mục chi tiết: tên chiến đội, cấp bậc và điểm cống hiến.
Ba vị trí đầu bảng rành rành là ba chiến đội cấp S, bảy đội còn lại đều thuộc cấp A. Điểm cống hiến của top ba bám đuổi nhau rất sít sao, còn từ top bốn trở đi, mỗi bậc xếp hạng lại cách nhau tới hàng vạn điểm.
Võ Nam giới thiệu: "Chiến đội Hùng Binh, Triêu Dương và Thải Cầu là ba chiến đội cấp S duy nhất ở căn cứ chúng ta. Bất kể người thường hay dị năng giả chưa gia nhập quân đội chính quy của căn cứ đều có thể tới đây xin lập chiến đội. Tuy nhiên, thân phận và nguồn tài nguyên tiếp cận được vẫn có sự cách biệt rất lớn. Như tôi biết thì Thẩm Húc, đội trưởng của chiến đội Triêu Dương, chính là người thừa kế của gia tộc họ Thẩm tại căn cứ Hoàng Hà này."
Anh ta chỉ tay lên trên, ý tứ ra sao mọi người đều hiểu ngay: đó là đại gia tộc thuộc tầng lớp quản lý cấp cao.
"Sức chiến đấu của các chiến đội cấp S còn mạnh hơn cả quân chính quy biên chế của chúng ta. Điểm số của họ tăng vọt như vậy là nhờ thường xuyên nhận nhiệm vụ ủy thác để phối hợp tác chiến cùng chính quyền." Nói đoạn, Võ Nam lại chỉ vào vị trí thứ tư: "Chiến đội Cửu Vĩ, không chịu sự chiêu mộ của bất kỳ phe phái nào, được xưng tụng là ông vua không ngai trong giới chiến đội dân sự. Điểm tích lũy của họ luôn bỏ xa các đội phía sau. Đúng rồi, đội trưởng của họ chắc các anh hồi ở căn cứ Trường Giang cũng từng nghe danh rồi, chính là người đầu tiên thức tỉnh dị năng đặc thù, sở hữu năng lực mục rữa mà ai ai cũng biết đấy."
"Anh ta chính là nhân vật truyền kỳ trong giới chiến đội chúng tôi. Thuở ban đầu, vì dị năng mục rữa quá đặc thù, trong một lần làm nhiệm vụ suýt nữa đã tiêu diệt cả bầy tang thi lẫn quân mình, thế nên buộc phải giải ngũ. Sau đó anh ta là người đầu tiên đứng ra lập chiến đội. Cho đến nay, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, chiến đội Cửu Vĩ ai nấy đều là đại gia nứt đố đổ vách, tài nguyên vô cùng dồi dào. Những người như chúng tôi nằm mơ cũng mong có ngày lọt vào mắt xanh của họ để được hưởng vinh hoa phú quý..."
Võ Nam còn chưa dứt lời, một tràng cười sảng khoái từ gần đó đã truyền tới: "Ôi chao, cậu em này dẻo miệng thật đấy. Đội trưởng chúng tôi mà nghe được cậu khen ngợi như vậy, nhất định sẽ dắt cậu đi ăn sung mặc sướng."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.
Cửu Vĩ, chiến đội được mệnh danh là ông vua không ngai trong giới dân sự.
Người vừa tới tự giới thiệu mình là Từ Như An, phó đội trưởng chiến đội Cửu Vĩ, đi cùng là đội viên chủ lực Đậu Khang Khang. Với địa vị hiện tại của họ, hầu như chẳng có việc gì cần đích thân hai người phải chạy tới đây làm thủ tục, nên việc chạm mặt ở hiệp hội dĩ nhiên không phải tình cờ. Từ Như An cũng rất thẳng thắn nói rõ mục đích đến đây.
"Đây là những đồng bào mới gia nhập đại gia đình Hoàng Hà phải không, hoan nghênh hoan nghênh! Tôi nhận được tin báo các bạn tới làm thủ tục lập chiến đội nên vội vàng chạy sang ngay. Phúc lợi mà cậu bạn này vừa kể còn chưa bằng một phần mười thực tế đâu. Gia nhập đội ngũ của chúng tôi, tinh hạch dùng để thăng cấp đều được chu cấp vô điều kiện, lại còn bao no. Mấy vị đây có hứng thú về với đội chúng tôi không? Nếu các bạn bằng lòng thì những người bạn này," ông ta liếc nhìn Võ Nam, cười nói: "Chúng tôi cũng nhiệt liệt hoan nghênh họ cùng gia nhập."
Mắt nhóm Võ Nam và Lý Đông lập tức sáng rực lên.
Hầu Dĩnh vừa định mở lời thì Lý Hiên Viên bỗng khẽ nhíu mày. Anh bất thần cắn nhẹ lên môi Hầu Dĩnh một cái, hạ giọng cằn nhằn: "Anh đang nhìn cái gì đấy?"
Hầu Dĩnh thoáng ngẩn ra, đoạn đưa tay nâng mặt anh lên hôn đáp lại một cái, cưng chiều dỗ dành: "Chỉ là xuất phát từ phép lịch sự để ghi nhớ diện mạo của hai vị khách quý thôi mà, có nhìn gì đâu."
So với một Từ Như An đã ngoài năm mươi, Đậu Khang Khang lại trẻ trung đến bất ngờ, gương mặt trắng trẻo thanh tú. Nếu là trước mạt thế, chỉ cần được trau chuốt bao bì một chút thì cậu ta chắc chắn sẽ là tiểu thịt tươi hớp hồn vạn người mê.
Đến lúc này Lý Hiên Viên mới chịu tha cho anh.
Cả Từ Như An lẫn Đậu Khang Khang đều không ngờ người dẫn đầu là Hầu Dĩnh và đồng đội của anh lại có mối quan hệ mờ ám thế này. Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Đậu Khang Khang trực tiếp nhíu mày, lộ rõ vẻ chán ghét. Đám người Võ Nam thì giật bắn mình; họ vốn biết Hầu Dĩnh có một đứa con trai còn chưa đầy tháng, không ngờ xu hướng tính dục của anh lại là... Trong thoáng chốc, ai nấy đều vô cùng ngỡ ngàng.
Hầu Dĩnh trấn an Lý Hiên Viên, nắm lấy tay anh rồi quay sang Từ Như An nở nụ cười hòa nhã chuẩn mực: "Đa tạ Từ đội trưởng đã ưu ái. Nhưng hiện tại chúng tôi chưa có ý định gia nhập chiến đội nào cả. Nếu sau này có thay đổi, Cửu Vĩ chắc chắn sẽ là lựa chọn đầu tiên mà chúng tôi cân nhắc."
Từ Như An còn chưa kịp lên tiếng thì Đậu Khang Khang đã cười khẩy một tiếng: "Khẩu khí cũng chẳng vừa nhỉ. Một kẻ phế vật không có dị năng như mày mà cũng đòi làm chủ thay người khác à?"
"Mày nói cái gì?!"
Kiều Đại Dã gầm lên giận dữ. Thân hình gã lóe lên, trong chớp mắt đã bóp nghẹt lấy cổ Đậu Khang Khang: "Mày bảo ai là phế vật?!"
"Lão Nhị."
Hầu Dĩnh cất giọng đều đều, chẳng lộ chút tức giận.
Kiều Đại Dã hất mạnh tay ném cậu ta ra. Ánh mắt gã tràn đầy vẻ khinh miệt, như muốn nói thành viên chủ lực của Cửu Vĩ hóa ra lại yếu ớt đến thế. Nhưng khi quay đầu lại nhìn Hầu Dĩnh, gã lập tức đổi sang gương mặt tươi cười nịnh nọt, dè dặt phân bua: "Hầu ca đừng giận, em chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở vị Đậu tiên sinh này thôi. Mắt đã kém mồm lại còn thối, tốt nhất là nên đi chữa sớm đi."
"Mày!" Đậu Khang Khang tức nghẹn họng.
Từ Như An vội giữ cậu ta lại, lên tiếng tạ lỗi: "Thành thật xin lỗi, là thành viên của tôi lỡ lời. Nếu Hầu tiên sinh đã có dự định riêng thì tôi xin ghi nhớ lời hứa hôm nay của anh. Sau này có ý định gia nhập thì nhất định phải ưu tiên cân nhắc Cửu Vĩ nhé. Bất cứ lúc nào cánh cửa của Cửu Vĩ cũng luôn rộng mở chào đón các bạn. Nếu ở căn cứ gặp phải điều gì bất tiện, mọi người cứ thoải mái tìm đến chúng tôi. Giúp được gì chúng tôi tuyệt đối không từ chối, coi như đây là lời tạ lỗi gửi tới các vị."
Nụ cười trên môi Hầu Dĩnh từ đầu chí cuối vẫn không hề thay đổi. Nghe vậy, anh liền nói đùa một câu: "Lời này của Từ đội trưởng tôi xin nhận nhé. Sau này chúng tôi có đến làm phiền, chỉ mong ngài đừng chê phiền phức là được."
Từ Như An đưa cho anh một tấm danh thiếp của chiến đội, xã giao thêm đôi ba câu rồi dẫn Đậu Khang Khang rời đi.
Lý Đông không nhịn được thốt lên: "Hầu ca, mọi người thật sự không muốn vào Cửu Vĩ sao? Đó là chu cấp tinh hạch thăng cấp vô điều kiện đấy."
Võ Nam trừng mắt lườm cậu ta một cái, trầm giọng nói: "Không vào chưa chắc đã là chuyện dở." Anh nhìn về hướng hai người kia vừa khuất bóng, khẽ cau mày. Một kẻ có thể thốt ra câu miệt thị người thường không có dị năng là phế vật, còn phó đội trưởng Từ Như An tuy thái độ khiêm nhường và mở lời xin lỗi, nhưng sâu thẳm trong lòng lại chẳng hề có ý phản đối câu nói đó.
Nếu đây chính là tư tưởng ăn sâu vào chiến đội Cửu Vĩ, thì có lẽ anh nên nhìn nhận lại về chiến đội này rồi.
Cuối cùng cũng tới lượt nhóm Hầu Dĩnh vào làm thủ tục đăng ký thành lập chiến đội.
Mẫu đơn xin tìm người thân cũng được nộp cùng một lượt. Trên đó, ngoài các mục họ tên, tuổi tác, quê quán, quan hệ thân thuộc cùng đặc điểm nhận dạng thì còn có cả ô dán ảnh chân dung. Ngặt nỗi giữa thời buổi mạt thế tranh sống từng ngày, ai mà giữ nổi ảnh chụp bên mình?
Đúng như lời Võ Nam đã nói, muốn tìm một người phải tốn mười viên tinh hạch, lại còn phải nộp đủ một lần ngay từ đầu, bất kể có tìm được hay không cũng không được hoàn lại. Trong bối cảnh tỷ lệ tử vong thời mạt thế cao chót vót như thế này, chẳng trách gần như không mấy ai tìm thân quyến qua công hội. Sau khi nộp xong các bảng biểu cùng một lượng lớn tinh hạch, tiếp đó là đến thủ tục thành lập chiến đội.
Trước đó mọi người cũng chẳng bận tâm nghĩ ngợi tên gọi cho chiến đội. Sau khi đọc kỹ các điều kiện đăng ký mới phát hiện có quy định giới hạn độ tuổi thành viên — dưới mười tuổi không được tham gia, thế là bọn họ liền lấy luôn tên của Lý Hầu để đặt cho chiến đội, dùng cách này đưa cậu nhóc gia nhập vào chiến đội đầu tiên do chính họ lập nên.
Sau mười lăm phút xét duyệt, nhân viên công tác rung chuông thông báo: “Cấp bậc chiến đội đã được bình định xong, nhưng có một vấn đề tôi cần nói trước cho mọi người rõ. Đội ngũ của các vị có mười một thành viên, trong đó mười người là dị năng giả cấp một, chiến lực được đánh giá ở mức B+. Tuy nhiên do số lượng thành viên nên bị hạ một bậc, đủ điều kiện xếp thẳng vào chiến đội cấp C. Thế nhưng, đội trưởng của các vị lại là một người thường không có dị năng. Chiến lực cá nhân của đội trưởng chiếm ba mươi phần trăm trong việc định cấp chiến đội, nếu các vị khăng khăng giữ nguyên quyết định này thì chiến đội chỉ có thể xếp ở cấp D.”
Anh ta gõ gõ lên mặt kính quầy giao dịch, ra hiệu cho họ nhìn kỹ bảng thông báo đặt cạnh phần điều kiện đăng ký, nơi ghi rõ chế độ phúc lợi cơ bản và cách tính điểm cống hiến cho từng cấp bậc chiến đội.
Chiến đội cấp C tuy chưa phải cấp cao, nhưng so với cấp D cơ bản nhất thì đãi ngộ vẫn chênh lệch một trời một vực. Chẳng hạn như điều khoản này: chiến đội cấp D chỉ được phép nhận nhiệm vụ cấp D, mỗi lần ra vào khu an toàn ngoài căn cứ bắt buộc phải trải qua khâu kiểm tra cơ thể trực tiếp. Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ mang virus tang thi vào căn cứ, mỗi bận qua cổng thành đều phải cởi sạch quần áo để người ta soi mói từ trong ra ngoài, vừa phiền phức vừa khổ sở.
Hầu Dĩnh nghe vậy liền quay sang nhìn mọi người. Lưu Chiêm cất giọng kiên định: “Cấp D thì cấp D, anh là đội trưởng của chúng tôi, chuyện này tuyệt đối không thể lay chuyển.”
Những người khác cũng đều chung một ý tứ.
Nhân viên công tác thấy họ không chịu sửa đổi thông tin đăng ký, mà nội bộ lại chẳng hề nảy sinh bất kỳ tranh cãi nào, tuy trong lòng vô cùng khó hiểu nhưng cũng không khuyên can thêm.
Nếu các đội ngũ khác cũng đạt được hiệu suất làm việc nhanh gọn như nhóm Hầu Dĩnh thì nhân viên ở đây đã tạ ơn trời đất rồi. Vì thế, dẫu quyết định của họ có phần kỳ quặc, người nhân viên vẫn hiếm hoi nở một nụ cười phục vụ, nhanh chóng hoàn tất thủ tục thành lập chiến đội và cấp thẻ ID chiến đội cho họ — đó là một tấm thẻ kim loại dập nổi tên cùng mã số chiến đội. Anh ta cũng không quên nhắc nhở, nếu làm mất muốn cấp lại thì mỗi thẻ tốn năm mươi viên tinh hạch, mong mọi người giữ gìn cẩn thận.
Đắt gấp mười lần tiền làm lại thẻ thân phận đeo ngực của họ.
Mãi đến khi quay về lều trại, mấy người mới đồng loạt nhìn về phía Lý Hiên Viên: “Vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ Như An với Đậu Khang Khang dùng dị năng tấn công chúng ta à?”
Cách thức chung đụng thường ngày giữa Lý Hiên Viên và Hầu Dĩnh ra sao mọi người đều thấy rõ. Xưa nay người chủ động luôn là anh Hầu, Lý Hiên Viên chỉ cần ban cho một nụ cười là đủ để anh vui vẻ cả ngày, nói gì đến chuyện chủ động hôn môi, lại còn vì anh nhìn người khác thêm một cái mà ghen tuông.
Kiều Đại Dã khi nãy cũng phối hợp diễn kịch cùng hai người, dựng nên hình tượng một đội viên biết nghe lời nhưng tính tình nóng nảy, dễ nổi xung thiên. Trước đó Hầu Dĩnh đã dặn dò, nếu đụng phải loại đối thủ này thì nên tỏ ra không quá thông minh, đồng thời để lộ một vài điểm yếu dễ bị thao túng nhằm khiến đối phương mất cảnh giác. Điểm yếu mà Kiều Đại Dã tự đặt ra cho mình chính là hấp tấp, dễ cáu gắt và dễ bị kích động xỏ mũi.
Lý Hiên Viên gật đầu đáp: “Chắc là dị năng hệ tinh thần.”
Hầu Dĩnh tiếp lời: “Đúng là dị năng hệ tinh thần, hẳn là loại dị năng tương tự thuật đọc tâm mà Hà Quốc Khánh từng nhắc tới, hắn đang nhìn trộm suy nghĩ thật sự của chúng ta. Lời bảo người thường là kẻ phế vật cũng là cố ý nói ra để chọc giận chúng ta mà thôi.”
Vừa rồi khi nắm tay Lý Hiên Viên, anh cũng cảm nhận rõ ràng đòn công kích dị năng của Đậu Khang Khang. Nhờ vào đặc tính kỳ diệu của mộc tâm từ cây đa song sinh, anh đã lập tức đảo ngược tình thế bị động từ chỗ địch trong tối ta ngoài sáng. Dựa trên những nét biểu cảm quan sát được từ Đậu Khang Khang, anh vô cùng tự tin vào phán đoán của mình.
Mấy người nghe xong đều cau mày.
Hầu Dĩnh khẽ thở dài: “Tôi không ngờ kẻ tìm đến nhanh nhất lại là bọn họ.”
Việc che giấu thông tin dị năng vốn chỉ có tác dụng che mắt cấp dưới chứ chẳng giấu nổi tầng lớp bên trên, bọn họ đã sớm lường trước thuộc tính dị năng của mình trong mắt một số kẻ chẳng khác nào trong suốt. Về chuyện bị lôi kéo bằng đủ mọi thủ đoạn, ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Chiến đội Cửu Vĩ hành xử như vậy xem ra vẫn còn rất ôn hòa, có lẽ đây là chiêu tiên lễ hậu binh, nhưng cũng đã phần nào thấy được thành ý của họ.
Chỉ là, chẳng ai ngờ được người tìm tới cửa đầu tiên lại là thành viên của một chiến đội bình dân.
Không rõ là do cấp bậc dị năng cấp một của họ vẫn chưa đủ lọt vào mắt xanh của mấy đại gia tộc ở căn cứ Hoàng Hà, hay là bởi vì chiến đội Cửu Vĩ vốn chẳng hề thuần túy bình dân như họ vẫn thường rêu rao, mà đứng sau lưng nó cũng chính là một gia tộc thế lực thuộc hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của căn cứ.
Đợi Hầu Dĩnh phân tích xong, Lưu Chiêm liền cất lời: “Chiến đội Cửu Vĩ mới chỉ là sự khởi đầu thôi, những màn chạm trán thế này về sau chắc chắn không thiếu. Nếu họ chỉ đến thăm dò một tiếng thì chẳng đáng ngại, chỉ sợ bọn họ lại giở trò bẩn thỉu sau lưng.”
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.