Sủng Cháu Lên Trời, Ta Thành Tỉ Phú › Chương 52
Chương 52: Lưới trời lồng lộng, kẻ ác sa lưới
Chương 52· 13.917 từMiễn phí
Chương 52: Lưới trời lồng lộng, kẻ ác sa lưới
Bên trong đại sảnh tiệc, dàn âm thanh cỡ nhỏ ban đầu vẫn đang phát ra những điệu nhạc du dương, êm dịu. Các vị quan khách tụ năm tụ ba đứng xúm xít lại với nhau, hạ thấp giọng thì thầm to nhỏ bàn tán. Bên cạnh câu chuyện gièm pha giật gân, chấn động về sự thật đổi con và hối lộ của nhà họ Hoắc, mọi người cũng không ngừng đưa mắt dò xét, suy đoán xem màn kịch lớn tiếp theo của gia tộc họ Ninh rốt cuộc sẽ diễn biến ra sao.
Ninh Thiều Bạch từ trên lầu thong thả sải bước đi xuống để tìm Vinh Tín, thế nhưng vừa đi đến chân cầu thang thì bước chân anh đã bị Cao Quỳnh Anh cản lại.
Khác hẳn với thái độ xa cách, lạnh lùng lúc mới bước vào buổi tiệc mừng thọ, Cao Quỳnh Anh lúc này lại tỏ ra vô cùng hứng thú, đôi mắt sáng rực nhìn anh:
"Vừa rồi Phạm tổng có tìm tôi nói chuyện, anh đoán xem bà ấy đã nói những gì?"
Ninh Thiều Bạch nhàn nhạt đáp, giọng điệu không chút gợn sóng:
"Tôi không có hứng thú."
"Thế nhưng tôi thì lại có chút hứng thú đấy." Cao Quỳnh Anh mỉm cười tự tin, dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư tài giỏi chốn thương trường lộ rõ từng nét: "Nói thật lòng nhé, tôi vô cùng thưởng thức anh. Tôi cảm thấy hai chúng ta quả thực rất thích hợp với nhau."
"Ninh gia gia đã nói chuyện với anh chưa? Tôi là người sẽ kế thừa toàn bộ tập đoàn Dược phẩm Cao Khang. Sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm quán xuyến, kinh doanh công ty, còn anh hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục làm một bác sĩ mà anh yêu thích, không cần phải bận tâm hay lo lắng về việc bị bất kỳ ai chèn ép, gièm pha."
Cao Quỳnh Anh khẽ liếc mắt nhìn về hướng Phạm Tú Chi đang đứng cách đó không xa, nhếch môi nói tiếp:
"Nếu như anh muốn, tôi thậm chí còn có thể giúp anh đoạt lại toàn bộ những thứ vốn dĩ thuộc về anh."
Vinh Tín vừa bước tới, tình cờ nghe trọn vẹn những lời này thì không khỏi kinh ngạc nhướng mày. Vị Cao tiểu thư này trông bề ngoài đoan trang mà độ tự phụ và tham vọng quả thực chẳng hề nhỏ chút nào.
Ninh Thiều Bạch khẽ bật cười, giọng điệu điềm đạm nhưng mang theo sự kiêu hãnh ngấm ngầm:
"Những thứ thực sự thuộc về tôi, từ trước đến nay chưa từng bị bất kỳ ai cướp đi được cả. Hảo ý của Cao tiểu thư tôi xin ghi nhận, cảm ơn cô."
Ánh mắt anh hướng về phía cầu thang, nơi Ninh Thiều Vận và Hạ Miên đang cùng nhau bước xuống, liền khẽ gật đầu chào khách sáo:
"Cao tiểu thư, tôi còn có việc riêng cần giải quyết, xin lỗi không thể tiếp chuyện."
Đôi mắt của Ninh Thiều Vận tuy vẫn còn hơi sưng đỏ sau trận khóc nghẹn ngào vừa rồi, nhưng cảm xúc hiển nhiên đã bình ổn trở lại. Chị nhìn về phía em trai, khẽ mỉm cười trấn an:
"Chị không sao rồi."
Ninh Thiều Bạch vươn tay ôm nhẹ bờ vai gầy guộc của chị gái, bàn tay siết chặt đầy vẻ kiên định, thì thầm bên tai chị:
"Chị yên tâm, bà ta chạy không thoát đâu."
Đúng lúc này, giai điệu âm nhạc vốn đơn bạc, mỏng manh trong đại sảnh bỗng nhiên chuyển biến dữ dội, trở nên trầm bổng, hồn hậu và tràn ngập hiệu ứng lập thể đa tầng. Toàn bộ quan khách đều giật mình, tinh thần rung lên phấn chấn. Dàn âm thanh vòm nhập khẩu mà Ninh Thiều Bạch tặng cho lão gia tử đã được thợ kỹ thuật đấu nối hoàn tất.
Hạ Miên lắng tai nghe thử, khẽ gật đầu tấm tắc:
"Hiệu ứng âm thanh vòm này quả thực không tồi chút nào."
Vinh Tín cười cười đáp:
"Một công cụ mang tính quyết định quan trọng như thế này, dĩ nhiên là phải cực phẩm rồi."
Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi Ninh lão thái gia bước lên sân khấu nhỏ ở giữa sảnh tiệc và cất lời qua chiếc micro, giọng nói già nua nhưng đầy uy nghiêm của ông lập tức truyền đi rõ mồn một đến từng ngóc ngách sâu nhất trong căn biệt thự rộng lớn.
"Rất cảm tạ các vị quý khách đã bớt chút thời gian quý báu trong lúc trăm công nghìn việc để đến tham dự tiệc mừng thọ của tôi hôm nay..."
Lão gia tử lúc này đã thay một bộ âu phục mới tinh tươm. Có lẽ ông muốn nhanh chóng dùng sự trang trọng này để khỏa lấp và che đậy đi toàn bộ những chuyện nhơ nhớp, ô uế của nhà họ Hoắc vừa diễn ra ban nãy. Sau vài câu khách sáo xã giao mở đầu theo đúng lệ thường, ông liền lập tức đi thẳng vào chủ đề chính yếu của ngày hôm nay:
"...Nhân dịp đặc biệt này, tôi cũng có vài việc vô cùng trọng đại muốn chính thức tuyên bố, đồng thời cũng xin mời toàn thể các vị quan khách ở đây cùng làm chứng kiến."
Đứng ở hàng ghế đầu dưới sân khấu, sống lưng Phạm Tú Chi không khỏi ưỡn thẳng lên, ánh mắt bừng lên tia sáng rực rỡ đầy vẻ mong chờ.
"Hôm nay là đại thọ bảy mươi tuổi của tôi." Lão gia tử nở nụ cười hiền hậu, sang sảng nói: "Lại vừa khéo gặp đúng dịp hai đứa cháu trai của tôi đều đã học hành thành tài, công thành danh toại trở về. Mọi người ở đây chắc hẳn cũng đều đã thấy rõ, cả hai đứa chúng nó đều vô cùng tháo vát và có năng lực. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng gánh nặng trên vai lão già này rốt cuộc đã đến lúc có thể hoàn toàn trút bỏ xuống được rồi."
Lão thái gia giơ tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Ninh Thiều Dương đang đứng bên cạnh đỡ lấy ông. Khi ánh mắt ông chạm phải tia nhìn sắc lạnh, bỗng chốc trở nên cảnh giác của Phạm Tú Chi, biểu cảm trên gương mặt già nua vẫn không hề có bất kỳ sự xao động nào:
"Tú Chi những năm qua vì gia tộc họ Ninh này mà gánh vác, chèo chống công ty vô cùng vất vả, tất cả những điều đó tôi đều nhìn thấy và ghi khắc trong lòng. Nay các cháu đã khôn lớn trưởng thành, con cũng đã đến lúc có thể an tâm nghỉ ngơi, buông tay được rồi."
"Dân gian ta thường có câu, 'Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn, anh em đồng lòng đất hóa thành vàng'." Lão gia tử lại đưa mắt trìu mến nhìn về phía Ninh Thiều Bạch đang đứng dưới sảnh: "Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, cơ nghiệp nhà họ Ninh một khi giao lại vào tay hai anh em các cháu, nhất định sẽ phát triển ngày càng vững mạnh và rực rỡ hơn nữa."
Thế nhưng, đáp lại lời tuyên bố đầy tâm huyết ấy của Ninh lão gia tử, tiếng vỗ tay vang lên dưới khán đài lại vô cùng thưa thớt, gượng gạo. Quyết định đột ngột này của lão gia tử đối với phần lớn những vị khách quý có mặt trong bữa tiệc mừng thọ hôm nay mà nói, hoàn toàn không phải là một tin tức tốt lành gì cho cam.
Những nhân vật cộm cán trên thương trường này vốn dĩ thiết lập mối quan hệ hợp tác làm ăn chặt chẽ và giao hảo bền sâu là với một mình Phạm Tú Chi. Trước khi bước chân đến tham dự buổi tiệc, tất cả bọn họ đều đinh ninh rằng hôm nay không đơn thuần chỉ là ngày lễ mừng thọ bảy mươi của lão gia tử, mà chính là thời khắc chuyển giao quyền lực tối cao giữa thế hệ cũ và mới của tập đoàn Ninh thị.
Chỉ cần Phạm Tú Chi cùng con trai Ninh Thiều Dương chính thức nắm trọn quyền điều hành và kiểm soát toàn bộ công ty Ninh gia, thì những hợp đồng béo bở, những dự án hợp tác đang dở dang của bọn họ sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, tha hồ thu về lợi nhuận khổng lồ.
Thế nhưng ngay tại thời điểm này, ban điều hành công ty lại đột ngột bị nhét thêm một Ninh Thiều Bạch - người vốn dĩ mang thái độ đối địch rõ mồn một với mẹ kế! Nếu chuyện này thành hiện thực, thì đừng nói đến việc hợp tác thuận lợi trong tương lai, mà ngay cả những mối làm ăn béo bở đã ký kết từ trước e rằng cũng sẽ gặp phải vô vàn trắc trở, cản trở khó lường.
Nhìn thấu biểu cảm bất an và khó xử của đám đông quan khách bên dưới, lão thái gia quay sang nhìn Ninh Thiều Dương, cất giọng hỏi:
"Tiểu Dương, cháu thấy quyết định này của gia gia thế nào?"
Ninh Thiều Dương ngoan ngoãn gật đầu thật mạnh, thành khẩn đáp:
"Cháu nhất định sẽ cùng đại ca chung sức đồng lòng, quản lý thật tốt công ty của gia đình ạ."
Ninh lão thái gia nở nụ cười đầy vẻ vui mừng và an ủi. Ông giơ tay vẫy vẫy về phía Ninh Thiều Bạch đang đứng trầm mặc dưới sảnh:
"Tiểu Bạch, lên đây với ông."
Ninh Thiều Bạch sải từng bước chân vững chãi bước lên bục sân khấu. Lão thái gia lập tức nắm lấy bàn tay anh, rồi kéo tay Ninh Thiều Dương đặt chồng lên nhau, giọng nói run run đầy xúc động:
"Sau này cơ nghiệp của nhà họ Ninh sẽ chính thức giao phó vào tay hai đứa các cháu. Gia gia chỉ mong sao hai anh em cháu có thể cùng nhau trông coi, đùm bọc lẫn nhau, đưa gia tộc họ Ninh bước lên một tầm cao mới."
Hoàn toàn phớt lờ những tiếng xì xào, bàn tán đang rộ lên bên dưới, Ninh lão thái gia tiếp tục cất giọng dõng dạc qua micro:
"Nếu đã làm thì phải làm cho dứt khoát và trọn vẹn. Nhân dịp này, tôi cũng quyết định phân chia toàn bộ cổ phần trong tay mình cho các cháu. Hiện tại trong tay tôi đang nắm giữ 70% cổ phần của tập đoàn Ninh thị. Tôi quyết định trích ra 10% trao lại cho Tiểu Vận, còn lại 60% cổ phần sẽ chia đều cho Tiểu Bạch và Tiểu Dương, mỗi đứa nhận đúng một nửa..."
Đứng dưới khán đài, Vinh Tín thoạt tiên không khỏi kinh ngạc buột miệng:
"Chà chà, phen này lão gia tử đúng là chịu chơi, dốc sạch vốn liếng ra rồi đấy!"
Anh ta quay sang huých nhẹ cùi chỏ vào Hạ Miên, thì thầm đầy thích thú:
"Em mau nhìn xem, mắt Phạm Tú Chi tức đến mức trừng trừng như muốn lồi cả tròng ra ngoài rồi kìa."
Hạ Miên liếc mắt nhìn sang phía Phạm Tú Chi. Quả thực chẳng cần nói quá, đâu chỉ có đôi mắt trừng trừng nộ khí, mà toàn bộ cơ thể người đàn bà kia lúc này đã căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch, bộ dạng hận không thể lao thẳng lên sân khấu tát cho người ta vài cái.
"Có điều chiêu bài này của lão thái gia..." Vinh Tín tấm tắc cảm thán: "Đúng là gừng càng già càng cay! Lão gia tử vừa nhìn thấy Bạch ca thể hiện bản lĩnh quá mức thâm sâu và cường thế, liền lập tức tung ra một đòn lung lạc lòng người chí mạng ngay."
"Bây giờ trong tay Phạm Tú Chi đã có sẵn 10% cổ phần, cộng thêm 30% vừa được chia của Ninh Thiều Dương, tổng cộng phe bà ta nắm đúng 40%. Con số này ngang bằng chằn chặn với tổng số 40% cổ phần của hai chị em Bạch ca và Vận tỷ gộp lại."
Vinh Tín không giấu nổi sự hả hê, cười cợt nói:
"Chia chác công bằng, chính trực đến mức hoàn hảo như thế, lại còn cố tình tuyên bố dõng dạc trước mặt bàn dân thiên hạ cùng toàn bộ đối tác làm ăn lớn, khiến cho bản thân mình đến một con đường lui để đổi ý cũng chẳng còn. Quả thực không biết Bạch ca ở trên thư phòng đã dọa lão gia tử sợ đến mức nào mà ông cụ phải ra hạ sách này."
Hạ Miên nghe vậy thì khẽ bật cười, ánh mắt thông tuệ dừng lại trên người Phạm Tú Chi - kẻ đang dần dần thu hồi lại nét giận dữ và lấy lại vẻ điềm tĩnh, thong dong bề ngoài:
"Đây sợ rằng chỉ là ý muốn đơn phương một phía từ phía lão thái gia mà thôi. Phạm tổng tuyệt đối sẽ không đời nào chịu ngậm bồ hòn làm ngọt mà đồng ý đâu."
Lời của Hạ Miên vừa dứt, quả nhiên từ dưới khán đài đã lập tức có tiếng người cất lên phản đối.
"Lão gia tử à, ngài tuổi cao sức yếu muốn nghỉ ngơi dưỡng già thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, thế nhưng Phạm tổng thì tuyệt đối chưa thể nghỉ ngơi vào lúc này được đâu ạ!"
Người vừa cất lời chính là một vị cổ đông lớn khác trong tập đoàn Ninh thị, vốn là cánh tay đắc lực của Phạm Tú Chi.
"Tập đoàn công ty của chúng ta hiện đang bước vào giai đoạn chuyển mình vô cùng then chốt và sống còn, làm sao có thể tùy tiện đem toàn bộ gánh nặng nghìn cân này giao phó trọn vẹn vào tay hai đứa trẻ miệng còn hôi sữa được cơ chứ? Bọn trẻ dù cho có tài giỏi, tháo vát đến đâu đi chăng nữa, thì chung quy cũng chưa từng trải sự đời, làm sao gánh vác nổi giang sơn đại nghiệp?"
"Huống hồ chi, người xưa vẫn nói cách ngành như cách núi! Nghe nói vị đại thiếu gia đây từ trước đến nay vốn chỉ học ngành y, là một bác sĩ mổ xẻ cứu người. Nay đùng một cái để một người ngoại đạo hoàn toàn chưa từng biết buôn bán tiếp quản công ty, nếu như chẳng may xảy ra sơ suất hay biến cố gì trắc trở, thì hai đứa trẻ làm sao gánh vác nổi trách nhiệm nặng nề này?"
Vị cổ đông kia cất giọng đầy vẻ bất bình, kéo bè kéo cánh:
"Các đối tác làm ăn chúng tôi ở đây, ai nấy đều dốc trọn tâm huyết và tiền của đầu tư vào Ninh thị, người mà chúng tôi đặt trọn niềm tin và sự tín nhiệm chính là Phạm tổng cùng lão gia tử ngài đây cơ mà!"
Vừa có kẻ nổ phát súng mở màn, những đối tác thân tín trong phe cánh của Phạm Tú Chi liền lập tức hùa theo, thi nhau lên tiếng phụ họa.
Cái bẫy dư luận mà trước đó Phạm Tú Chi đã dày công giăng ra để dìm hàng Ninh Thiều Bạch lúc này tự nhiên trở thành cái cớ hoàn hảo để bọn họ bám vào xỉa xói:
"Lão thái gia à, chuyện trọng đại như thế này ngài cũng phải hỏi qua ý kiến của bọn trẻ trước đã chứ."
"Đúng đấy ạ! Lúc nãy đại thiếu gia vừa mới bước chân vào cửa còn thề thốt, cam đoan trước mặt bao nhiêu người rằng bản thân không hề màng đến gia nghiệp, một phân tiền của Ninh gia cũng kiên quyết không thèm lấy cơ mà."
"Nay đùng một cái lại nhận lấy 30% cổ phần béo bở... Chẳng hóa ra tự mình vả vào mặt mình chan chát hay sao? Thế này e là không được hay cho lắm đâu nhỉ."
"Ninh đại thiếu gia nhìn phong thái đàng hoàng thế kia, ắt hẳn không phải là nhân vật da mặt dày như mặt thớt, nói lời nuốt lời chứ..."
Ninh Thiều Bạch đứng trên bục sân khấu, thản nhiên đón nhận hàng loạt những ánh mắt khinh miệt, mỉa mai và trào phúng từ phía dưới khán đài bắn tới. Những kẻ đang ra sức lên tiếng kia, không một ai khác, toàn bộ đều là những kẻ có mối quan hệ lợi ích gắn bó keo sơn với Phạm Tú Chi.
Sắc mặt của Ninh lão thái gia lúc này đã trở nên vô cùng khó coi.
Thấy thời cơ đã chín muồi, Phạm Tú Chi liền nở một nụ cười vô cùng thong dong, đắc ý, cất giọng tiếp lời:
"Bố à, chuyện này ngài quả thực nên lắng nghe ý kiến của Tiểu Bạch một chút. Lúc nãy ở trên lầu, thằng bé cũng vừa mới nói thẳng với con rằng nó hoàn toàn không có ý định muốn cùng Tiểu Dương cộng sự làm việc chung một chỗ đâu ạ."
"Bất kể sau này thằng bé có thay đổi chủ ý hay không, nhưng trước mắt bọn trẻ đều đang ở cái độ tuổi bồng bột, ngựa non háu đá, tuổi trẻ khí thịnh. Công ty gia đình chúng ta nếu có chịu chút tổn thất, ảnh hưởng thì cũng chẳng sao, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể đem sự an toàn và tài sản của những đối tác đã tin tưởng chúng ta ra để mạo hiểm đánh cược được."
Gương mặt người đàn bà ấy lộ rõ vẻ thanh cao giả tạo:
"Đây tuyệt đối không phải là phong cách và gia phong làm ăn của nhà họ Ninh chúng ta."
"Đúng vậy đấy lão thái gia! Ngài đừng có dọa chúng tôi sợ chết khiếp như thế chứ!"
"Nếu tình hình cứ như thế này, khéo mà chúng tôi buộc phải rút sạch toàn bộ vốn đầu tư về mất thôi!"
"..."
Phạm Tú Chi kiên nhẫn đứng đợi cho những tiếng la ó, phản đối của đám đông bên dưới rộ lên gần như đạt đỉnh điểm, mới lại cất giọng từ tốn, tung ra đòn ép giá cuối cùng:
"Nếu như bố vẫn một mực khăng khăng muốn để hai anh em chúng nó cùng nhau tiếp quản công ty..."
Khóe môi bà ta khẽ nhếch lên một nụ cười đầy mưu mô:
"Vậy thì chi bằng hãy đem hai dự án trọng điểm lớn nhất hiện nay là dự án bất động sản Hải Nam và hợp đồng hợp tác chiến lược với tập đoàn công nghệ Moher tách riêng ra làm độc lập. Dẫu sao thì hai dự án này quy mô vô cùng khổng lồ, bọn trẻ lại hoàn toàn chưa có chút kinh nghiệm thực chiến nào, vạn nhất nếu như có xảy ra điều gì bất trắc, thì cũng không đến mức làm kinh động và tổn hại đến căn cơ gốc rễ của mọi người ở đây."
Bà ta nói nghe thì vô cùng bùi tai và hợp tình hợp lý, thế nhưng trên thực tế, tập đoàn Ninh thị thời gian qua vì muốn dồn toàn lực cho hai siêu dự án này mà đã chủ động cắt giảm, tạm dừng sản xuất của hàng loạt dây chuyền sản phẩm truyền thống khác! Một khi đem hai dự án béo bở nhất này tách rời ra, thì cả cái tập đoàn Ninh thị to lớn kia trên thực tế chẳng khác nào một cái vỏ rỗng không ruột!
Hành vi này của Phạm Tú Chi, chính là sự uy hiếp trắng trợn không thèm che giấu nhằm ép lão thái gia phải nhượng bộ!
Khuôn mặt già nua của Ninh lão thái gia tối sầm lại như đêm ba mươi.
Những đối tác làm ăn ngồi bên dưới dĩ nhiên là giơ cả hai tay hai chân lên tán thành nhiệt liệt. Dẫu sao thì mục tiêu béo bở mà bọn họ muốn hợp tác kiếm chác chính là hai siêu dự án nghìn tỷ kia cơ mà.
"Làm như thế quả thực là vô cùng thích hợp! Vừa để cho bọn trẻ có cơ hội cọ xát, lấy công ty gia đình ra luyện tập tay nghề, mà lại không gây ảnh hưởng đến sự vận hành sống còn của các dự án lớn."
"Vẫn là Phạm tổng có tầm nhìn chiến lược sâu rộng và thông minh xuất chúng! Quả không hổ danh là linh hồn chèo chống của Ninh gia!"
"Đúng là bậc nữ trung hào kiệt, cân quắc không nhường tu mi..."
"..."
Phạm Tú Chi hoàn toàn phớt lờ sắc mặt tái mét, giận dữ của lão thái gia, ánh mắt đắc thắng quét qua người Ninh Thiều Bạch, mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp:
"Hay là thế này đi, vừa khéo Tề chủ nhiệm bên ban quy hoạch cùng với Mạc tổng đại diện của tập đoàn Moher cũng sắp sửa có mặt ở đây rồi. Tôi sẽ đích thân dẫn hai đứa nhỏ cùng nhau ra tiếp đón và diện kiến các vị lãnh đạo. Sau khi chúng ta cùng xem xét tình hình thực tế ra sao, lúc ấy bố hãy đưa ra quyết định cuối cùng, ngài thấy thế nào?"
Ninh Thiều Bạch đứng bên cạnh khẽ vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy vì tức giận của Ninh lão thái gia, mỉm cười thong thả nói:
"Không cần phải phiền phức như vậy đâu."
Anh bình thản vươn tay cầm lấy chiếc micro trên bục, cất giọng sang sảng, từng lời rõ ràng truyền đi khắp không gian:
"Gia gia à, ngài cũng không cần phải khó xử làm gì. Cháu quả thực hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú nào đối với gia nghiệp của nhà họ Ninh cả. Những lời mọi người vừa nói ở dưới kia đều rất đúng, tập đoàn Ninh thị ngày hôm nay có thể bước lên được vị thế này, Phạm a di mới chính là công thần lớn nhất. Một kẻ ngoại đạo, làm nghề bác sĩ như cháu tốt nhất là không nên nhúng tay vào làm gì cho thêm vướng víu."
Anh hơi dừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua toàn thể hội trường:
"Nếu đã như vậy, tôi cũng xin kính mời toàn thể các vị quan khách có mặt ở đây cùng làm chứng kiến: Toàn bộ số cổ phần mà gia gia vừa tuyên bố phân chia cho tôi và chị gái tôi lúc nãy, tôi xin được chuyển nhượng và trao tặng lại toàn bộ, không sót một phần trăm nào cho Ninh Thiều Dương!"
"Đồng thời, tôi cũng xin cam đoan chắc chắn trước mặt mọi người: Kể từ giờ phút này trở đi, toàn bộ mọi hoạt động kinh doanh, vận hành của tập đoàn công ty họ Ninh, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nhúng tay can thiệp dù chỉ là nửa lời!"
Dưới khán đài, bỗng nhiên có kẻ nào đó lên tiếng châm chọc hỏi với lên:
"Nói miệng thì ai mà chẳng nói được! Vạn nhất nếu như sau này anh lại nuốt lời nhúng tay vào thì sao?"
Ninh Thiều Bạch đưa mắt nhìn thẳng về phía Phạm Tú Chi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:
"Không bằng để cho Phạm a di ngài đây đích thân ra điều kiện đi."
"Dì cũng đừng nên dùng những lời lẽ hư tình giả ý, khách sáo làm gì nữa. Đây chính là cơ hội nghìn năm có một của dì đấy."
Dẫu sao thì đôi bên cũng đã hoàn toàn xé toạc lớp mặt nạ hòa thuận giả tạo trước bàn dân thiên hạ, Phạm Tú Chi dĩ nhiên chẳng cần phải khách khí làm gì nữa. Bà ta cười khẩy, giọng điệu sắc như dao cạo:
"Nếu như sau này cậu dám nhúng tay can thiệp vào chuyện làm ăn của Ninh gia, vậy thì hai chị em cậu lập tức cuốn gói rời khỏi thành phố Yến, vĩnh viễn không được quay lại phát triển ở đây nữa, cậu thấy thế nào?"
Ninh lão thái gia tức giận đến run người, nghiêm giọng quát lớn cảnh cáo:
"Phạm Tú Chi! Cô đừng có quá quắt!"
Ninh Thiều Dương cũng giật mình hoảng hốt, quay sang nhìn mẹ mình:
"Mẹ... Mẹ đừng làm như thế..."
Thế nhưng Phạm Tú Chi hoàn toàn không hề dao động, ánh mắt lạnh lùng, thách thức dán chặt vào Ninh Thiều Bạch:
"Cậu thấy điều kiện đó thế nào? Có dám nhận không?"
Ninh Thiều Bạch chẳng những không hề nao núng, ngược lại còn sảng khoái gật đầu chấp thuận ngay tắp lự:
"Được thôi! Tôi hoàn toàn đồng ý! Toàn thể các vị quan khách ngồi ở đây hôm nay đều là những nhân chứng sống. Nếu như sau này tôi thực sự nhúng tay vào bất kỳ chuyện kinh doanh nào của công ty nhà họ Ninh, các vị cứ việc liên thủ lại cùng nhau, thẳng tay trục xuất đuổi cổ tôi ra khỏi thành phố Yến này, các vị thấy thế đã đủ thỏa đáng chưa?"
Lời này vừa buông ra, dưới khán đài lập tức có người cất tiếng tán dương ầm ĩ:
"Ninh gia đại thiếu gia quả thực là một trang nam tử hán hào sảng, phóng khoáng!"
"Đúng thế đấy chứ! Anh em nhà họ Ninh quả thật là một người thì hiểu đại thể, biết tiến biết lui, một người thì tháo vát tài ba, lo gì tương lai gia tộc không hưng thịnh rực rỡ cơ chứ..."
"..."
Sau khi đã đạt được kết quả trọn vẹn đúng như ý nguyện trong lòng, những lời hay ý đẹp tâng bốc nịnh nọt của đám đối tác làm ăn liền tuôn ra như suối chảy, chẳng khác nào nước không mất tiền mua.
Ninh Thiều Dương đứng trên sân khấu, vẻ mặt bối rối, luống cuống nhìn anh trai mình:
"Đại ca... Anh đừng làm như vậy mà, em thực sự không cần nhiều cổ phần đến thế đâu..."
"Tiểu Dương!" Phạm Tú Chi lập tức cất giọng đanh lại, chặn đứng lời phân trần của con trai. Bà ta sợ đứa con trai ngốc nghếch, thật thà này của mình lại làm hỏng đại sự, đẻ thêm cành mẹ nảy cành con, liền dứt khoát sải bước bước thẳng lên sân khấu:
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy! Đại ca của con từ trước đến nay vốn nổi tiếng là người nói được làm được, con đừng có đứng đó mà làm khó anh con nữa."
Dứt lời, bà ta liền quay sang phía quan khách, nở một nụ cười rạng rỡ, tự hào:
"Nhân dịp đông đủ các vị quan khách và đối tác thân thiết đang có mặt ở đây, vừa khéo nhân cơ hội ngàn vàng này, con cũng nên đứng ra chia sẻ và trình bày đôi nét về các dự án trọng điểm tiếp theo của tập đoàn cho mọi người cùng nắm rõ, để cho các vị cô chú, bác thúc ở đây được uống một viên thuốc an thần, yên tâm tuyệt đối vào tương lai của Ninh thị."
Mắt thấy người phụ nữ thủ đoạn ấy đang nóng lòng muốn dắt díu Ninh Thiều Dương đi khắp nơi để làm quen, thiết lập mạng lưới quan hệ làm ăn, Ninh Thiều Bạch vô cùng thức thời, ân cần đỡ lấy cánh tay của Ninh lão thái gia bước xuống khỏi bục sân khấu.
Lão thái gia nhìn đứa cháu trai út Ninh Thiều Dương đang gượng gạo nở nụ cười đón tiếp quan khách, bàn tay già nua run rẩy nắm chặt lấy cánh tay Ninh Thiều Bạch, thở dài khẩn khoản:
"Tiểu Bạch à... Xem như nể chút thể diện của gia gia..."
Ninh Thiều Bạch không nhịn được mà bật cười:
"Gia gia, ngài sẽ không nghĩ rằng cháu đang toan tính làm trò bẩn thỉu gì để gài bẫy, hãm hại bà ta đấy chứ?"
"Ngài cứ yên tâm đi, những lời dạy bảo của ngài cháu đều ghi nhớ rất kỹ trong lòng. Cháu trước sau chỉ tin tưởng vào một chân lý duy nhất mà thôi: Ác giả ác báo!"
Đứng bên dưới, Vinh Tín nhìn bóng dáng Phạm Tú Chi đang liến thoắng không ngừng trên sân khấu, không khỏi chép miệng cảm thán:
"Mọi bà mẹ trên đời này hễ cứ nhắc đến con trai mình thì ai nấy đều y như đúc một khuôn nhỉ, nhìn cái điệu bộ đắc ý vênh váo của bà ta kìa!"
Có thể không đắc ý sao được cơ chứ? Chỉ cần nhìn vào cái cảnh tượng bên kia kẻ hầu người hạ, vây quanh Phạm Tú Chi như muôn vì sao vây quanh mặt trăng, rồi lại nhìn sang khoảng không gian quạnh quẽ, vắng vẻ xung quanh nhóm người của Ninh Thiều Bạch lúc này là đủ hiểu. Những kẻ vừa rồi còn giữ thái độ nước đôi, ba phải mập mờ, thì lúc này sau khi ván đã đóng thuyền, tro bụi lắng xuống, tất cả bọn họ đều đã nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn dứt khoát của riêng mình.
"Nói đi cũng phải nói lại, lũ người này trở mặt cũng quá mức trơ trẽn và rõ ràng rồi đấy." Vệ Hoằng Thu đứng cạnh bĩu môi đầy vẻ khinh bỉ và tức tối, quay sang dịu giọng an ủi Ninh Thiều Vận: "Vận tỷ tỷ, chị đừng bận lòng làm gì cho mệt xác. Cái lũ người xu nịnh này căn bản chẳng có ai là người tử tế cả, chúng ta thèm vào kết giao với bọn họ!"
Chúc Nguyên Hải cũng gật gù đồng tình, vuốt râu nói:
"Rất đúng! Người xưa nói 'Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã', cái bữa tiệc do Phạm Tú Chi dày công gom góp, móc nối lại toàn bộ đều là những phường cùng chung bản tính thực dụng như bà ta mà thôi."
"Lại nói, thương nhân vốn dĩ trọng lợi, người ta cùng chúng ta không thân chẳng quen, việc làm đó âu cũng là thói đời thường tình. Miễn sao bọn họ không giở trò bỏ đá xuống giếng là đã may phước lắm rồi."
Lời của Chúc Nguyên Hải vừa dứt, thì Phạm Tiểu Uyển đã tươi cười hớn hở, khoác chặt lấy cánh tay của Cao Quỳnh Anh thong thả bước tới.
Hạ Miên liếc nhìn nụ cười đắc thắng trên gương mặt đối phương, lập tức hạ giọng nhắc nhở:
"Đấy, kẻ bỏ đá xuống giếng đã mò tới rồi kìa."
"Quỳnh Anh tỷ," Phạm Tiểu Uyển cất giọng õng ẹo, làm ra vẻ như thể tình cờ đi ngang qua phát hiện ra bọn họ: "Thiều Bạch ca đang đứng ở đằng này này! Hai người có muốn đứng lại trò chuyện đôi câu không? Vừa khéo anh ấy là bác sĩ, mà gia đình chị lại kinh doanh bên ngành dược phẩm y tế, chắc chắn là có rất nhiều đề tài chung để hàn huyên đấy ạ."
Cao Quỳnh Anh nở một nụ cười rụt rè, đúng mực của bậc tiểu thư danh giá:
"Thực ra thì nghề bác sĩ khám chữa bệnh và ngành kinh doanh dược phẩm là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt nhau..."
Cô ta bình thản đưa mắt nhìn thẳng vào Ninh Thiều Bạch, dường như vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi một sự đổi ý hay một chút tín hiệu nhượng bộ từ phía anh.
Phạm Tiểu Uyển đứng bên cạnh không khỏi có chút căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng rằng phen này mình có chút tính toán sai lầm rồi. Xem bộ dạng này, vị Cao tiểu thư kia dường như thực sự có chút tình ý và vẫn chưa từ bỏ hy vọng đối với Ninh Thiều Bạch...
Thế nhưng cũng may sao, Ninh Thiều Bạch trước sau vẫn là cái con người "không biết điều" như thế. Anh thản nhiên đáp:
"Đúng vậy, cho nên giữa chúng ta cũng chẳng có chuyện gì để mà trò chuyện cả."
Nụ cười trên môi Cao Quỳnh Anh lập tức cứng đờ lại, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, xa cách.
Phạm Tiểu Uyển âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi trong bụng, liền giả lả cười xòa:
"Quỳnh Anh tỷ, chuyện đó cũng đâu hẳn là tuyệt đối đâu ạ. Chẳng lẽ bên phía tập đoàn nhà chị lại không có mối quan hệ hợp tác cung ứng thuốc men nào với Bệnh viện Đại học Yến hay sao?"
Cao Quỳnh Anh liếc nhìn Ninh Thiều Bạch, giọng điệu mang theo vài phần ngạo nghễ bóng gió:
"Quan hệ hợp tác thì dĩ nhiên là có một số dự án lớn. Bố tôi cùng với Lý viện trưởng của Bệnh viện Đại học Yến vốn dĩ có mối giao hảo cá nhân vô cùng thân thiết. Nếu như Ninh bác sĩ đây có điều gì cần..."
Ồ hô! Xem ra vị Cao tiểu thư này quả thực là đã trúng tiếng sét ái tình với Ninh Thiều Bạch rồi đây. Dùng chiêu bài mềm mỏng ngọt ngào không xong, giờ liền chuẩn bị chuyển sang dùng quyền thế và địa vị để ép buộc người ta sao?
Ninh Thiều Bạch liếc thấy bộ dạng đang khoanh tay đứng xem kịch vui vô cùng hào hứng của Hạ Miên, liền không nhịn được mà vươn ngón tay cốc nhẹ lên trán cô một cái thật êm ái. Sau đó anh mới thong thả quay sang nhìn Cao Quỳnh Anh, điềm nhiên đáp:
"Ồ, quan hệ giữa tôi và Lý viện trưởng cũng hết sức bình thường thôi, không có chuyện gì cần phải phiền hà nhờ vả cả."
Phạm Tiểu Uyển lúc này cũng đã nhìn thấu thái độ dứt khoát của Ninh Thiều Bạch, sợ để lâu lại sinh thêm biến cố bất ngờ, liền vội vã nắm tay Cao Quỳnh Anh kéo đi:
"Quỳnh Anh tỷ, chúng ta mau qua bên kia tìm cô mẫu của em đi. Bọn họ hình như đang hào hứng bàn luận về dự án bất động sản Hải Nam kìa, ban nãy chẳng phải chị cũng nói tập đoàn nhà chị muốn tham gia đầu tư vào đó hay sao?"
Cao Quỳnh Anh lạnh lùng liếc nhìn Ninh Thiều Bạch một cái thật sâu, rồi dứt khoát xoay người cất bước rời đi.
Lời của Phạm Tiểu Uyển quả thực không sai chút nào. Khắp mọi góc lớn nhỏ trong sảnh tiệc lúc này, đâu đâu cũng tràn ngập những tiếng bàn tán, xôn xao đầy sôi nổi về cơn sốt đất đai tại Hải Nam.
Vinh Tín đứng nghe bọn họ bàn bạc một cách khí thế ngút trời, lòng hưng phấn tột độ, bất giác trong lòng lại dâng lên chút bất an, liền ghé tai hỏi nhỏ:
"Bạch ca, anh nói xem nếu như bọn họ ra tay bán tháo kịp thời đúng lúc này, thì chẳng phải là vẫn có thể hung hăng vơ vét được một mẻ tiền khổng lồ hay sao?"
Ninh Thiều Bạch thong thả rút chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, liếc nhìn dòng tin nhắn vừa mới được gửi tới, nhếch môi cười nhạt:
"Chỉ sợ là... đã không còn kịp nữa rồi."
Lời của anh vừa dứt, thì trong đại sảnh tiệc bỗng nhiên vang lên hàng loạt những tiếng chuông điện thoại di động cục gạch réo rắt, dồn dập nối tiếp nhau không ngừng nghỉ!
Từng vị tổng giám đốc, chủ tịch tập đoàn mới giây trước còn đang tươi cười hớn hở, chén chú chén anh chúc tụng, thì chỉ sau một cái nhấc máy, toàn bộ sắc mặt lập tức biến đổi dữ dội, xám ngoét như tro tàn:
"Cái gì?! Sụp đổ rồi sao?!"
"Rốt cuộc chuyện này là thế nào?! Có người ồ ạt bán tháo chẳng phải là cơ hội tốt sao? Chúng ta có thể nhảy vào ôm hàng tiếp quản cơ mà?!"
"Tất cả mọi người đều đang hoảng loạn bán tống bán tháo ư? Đang yên đang lành cớ sao lại ra nông nỗi này?!"
"Có phải là chính phủ vừa ban hành chính sách mới gì không? Sao tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng gió gì cả?!"
"Vỡ bong bóng rồi ư? Không thể nào! Ngày hôm qua chẳng phải mọi thứ vẫn còn đang tăng giá vùn vụt kia mà?!"
"Bán tháo sao? Ngay bây giờ mà bán thì cái giá này chẳng phải là bồi thường đến táng gia bại sản hay sao?!"
"Ngay cả bán tống bán tháo cũng không có ma nào thèm mua ư?! Trời đất ơi, chuyện này sao có thể xảy ra được cơ chứ..."
Phạm Tú Chi cùng con trai Ninh Thiều Dương - những người vừa mới giây trước còn được muôn người vây quanh như trăng sao, nhận về không biết bao nhiêu lời tâng bốc nịnh nọt - thì lúc này đây liền lập tức phải hứng chịu ngần ấy những ánh mắt đỏ ngầu, tràn ngập sự phẫn nộ và oán hận cùng hàng loạt những lời chất vấn dồn dập:
"Phạm tổng! Chuyện này rốt cuộc là thế nào hả?! Đất đai Hải Nam bỗng nhiên hoàn toàn sụp đổ rồi kìa!"
"Không phải chính miệng bà đã cam đoan rằng dự án này tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì, đợi đến cuối năm mới tiến hành xả hàng hay sao?!"
"Đây không phải là sự thật đúng không?!"
Một vài vị đối tác quay ngoắt sang nhìn Ninh Thiều Dương, ánh mắt ngập tràn vẻ cầu cứu và mong đợi:
"Tiểu Dương à, hẳn là không có vấn đề gì lớn đúng không cháu? Chuyện này có phải cũng giống như trên thị trường chứng khoán, chỉ là một đợt khủng hoảng tâm lý nhất thời thôi đúng không? Chú vừa mới nghe theo lời cháu, dồn sạch toàn bộ vốn liếng công ty cắm vào đó để cướp bằng được mấy khu đất vàng cơ mà..."
Ninh Thiều Dương nhìn những đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta xung quanh, tận đáy lòng không khỏi run lên bần bật vì sợ hãi, theo bản năng liền đưa mắt nhìn sang phía mẹ mình.
Phạm Tú Chi siết chặt lấy bàn tay run rẩy của con trai. Bà ta vừa toan mở miệng nói điều gì đó thì chiếc điện thoại di động của bà ta cũng đã được cô thư ký hớt hải mang tới tận tay.
Toàn bộ quan khách xung quanh tức khắc nín thở ngưng thần, căng tai ra cố gắng nghe ngóng tin tức từ đầu dây bên kia.
"Phạm tổng... Nguy to rồi..."
Phạm Tú Chi cảm giác như thể chỉ một giây tiếp theo thôi, bản thân mình sẽ bị những ánh mắt đáng sợ, hung dữ xung quanh nuốt chửng hoàn toàn. Bà ta theo bản năng liền đưa mắt đảo quanh bốn phía, và rồi lập tức chạm phải ánh mắt nửa cười nửa không, sâu thẳm như đáy vực của Ninh Thiều Bạch.
Vào khoảnh khắc nghẹt thở ấy, trái tim của Phạm Tú Chi dường như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực!
Không... Tuyệt đối sẽ không thể nào! Phạm Tú Chi ra sức tự trấn an và huyễn hoặc chính mình. Ninh Thiều Bạch dẫu cho có bản lĩnh cao cường đến đâu đi chăng nữa, thì chung quy cũng chỉ là một thằng nhãi ranh làm nghề bác sĩ, làm sao có đủ khả năng thao túng cả một thị trường bất động sản nghìn tỷ tầm cỡ quốc gia như thế được! Chuyện này nhất định... Nhất định chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi!
Sau khi dập máy, bà ta cố gắng hít sâu một hơi để ổn định lại tâm thần, xoay người nhìn về phía các đối tác, gượng gạo nở một nụ cười tự tin:
"Mọi người đừng vội hoảng loạn, chuyện này chắc chắn chỉ là biến động nhất thời mà thôi. Đầu tư kinh doanh chẳng phải từ trước đến nay đều như thế hay sao, cũng hệt như chơi cổ phiếu vậy, có lúc tăng thì ắt phải có lúc giảm. Thông thường, vào thời điểm mà đại đa số những kẻ thiếu hiểu biết rơi vào hoảng loạn, thì đối với những nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược như chúng ta, đó lại chính là cơ hội vàng ngàn năm có một!"
Nói đoạn, bà ta liền làm ra một hành động kinh thiên động địa ngay trước mặt toàn thể mọi người: Cầm điện thoại lên, dõng dạc hạ lệnh cho đầu cầu Hải Nam:
"Nhân lúc giá đất đang lao dốc không phanh, lập tức xuất tiền thu gom, mua thêm cho tôi hai khu đất nữa!"
Sắc mặt của Ninh lão thái gia lập tức đại biến. Ông chẳng còn tâm trí đâu mà giữ gìn thể diện cho bà ta nữa, nghiêm giọng quát lớn:
"Tú Chi! Cô hãy bình tĩnh lại ngay cho tôi!"
Phạm Tú Chi cười nhạt, hoàn toàn không thèm để tâm:
"Bố à, chúng ta làm cha mẹ thì phải có niềm tin tuyệt đối vào năng lực của Tiểu Dương chứ."
Ninh Thiều Dương đứng bên cạnh nghiến chặt hai hàm răng đến mức phát ra tiếng ken két, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh ngắt. Thế nhưng vào lúc này, cậu ta tuyệt đối không thể vạch trần hay làm mất mặt mẹ mình trước bao nhiêu người được.
Hành động quyết liệt, dám chơi dám chịu này của Phạm Tú Chi quả thực đã có tác dụng xoa dịu và ổn định lại tâm lý hoang mang của không ít đối tác làm ăn. Ngay sau đó, bà ta lại tiếp tục tung ra một viên thuốc an thần nặng ký khác:
"Hơn nữa, chúng ta còn có chỗ dựa vững chắc về mặt chính sách vĩ mô cơ mà! Đích thân đồng chí lãnh đạo cấp cao đã trực tiếp đến tận nơi để hoạch định chính sách phát triển đặc khu, làm sao có thể xảy ra sai sót được chứ?"
"Hôm nay tôi đã đích thân gửi thiệp mời Tề chủ nhiệm đến tham dự buổi tiệc mừng thọ này. Chút nữa khi ông ấy đến nơi, chúng ta chỉ cần trực tiếp hỏi rõ ngọn ngành là sẽ sáng tỏ ngay thôi. Nếu như thị trường bất động sản Hải Nam thực sự sụp đổ như lời đồn, thì cả nền kinh tế bất động sản của cả nước Hoa Quốc này đều sẽ bị vạ lây, các cơ quan cấp trên tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra đâu!"
Đứng ở phía xa, Hạ Miên thầm nghĩ trong bụng: Lần này thì bà đoán sai bét rồi! Ngành bất động sản của Hoa Quốc chính là vì cú đòn trừng phạt chí mạng này mà lâm vào cảnh đình trệ, suy thoái suốt mấy năm ròng rã không ngóc đầu lên nổi. Khoảng thời gian sắp tới đây chính là vùng đáy đen tối nhất của giá nhà đất trong cả nước!
Thế nhưng những kẻ ngồi ở đây làm sao có được cái nhìn thấu thị của người xuyên sách như cô. Sau khi nghe xong những lời lẽ đầy tự tin của Phạm Tú Chi, bọn họ quả thực có phần an tâm hơn đôi chút. Thế nhưng cũng chính vì lý do đó, từng đôi mắt đều liên tục hướng về phía cửa lớn biệt thự mà ngóng trông.
Không ngừng có người sốt ruột cất tiếng hỏi:
"Tề chủ nhiệm rốt cuộc chừng nào mới đến nơi vậy?"
Đang mải mê đứng thảo luận về kế hoạch triển lãm tranh nghệ thuật cùng Ninh Thiều Vận, Chúc Nguyên Hải nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao kia thì bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì, buột miệng thốt lên:
"A, suýt chút nữa thì tôi quên khuấy mất! Các vị đang nói đến vị Tề chủ nhiệm kia, có phải là Tề Kiến Quốc - Tề chủ nhiệm bên ban ngành không?"
Vị Tề chủ nhiệm ấy lúc này chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cả đám người đang đứng bên bờ vực phá sản. Bởi vậy, ngay khi lời của Chúc Nguyên Hải vừa thốt ra, một đám tổng giám đốc lập tức ùa tới vây quanh ông:
"Đúng vậy, đúng vậy! Chính là Tề Kiến Quốc - Tề chủ nhiệm đấy ạ! Dám hỏi ngài là..."
Vệ Hoằng Thu đứng bên cạnh thấy vậy liền không vui, cau mày giới thiệu:
"Đây chính là Chúc Nguyên Hải - Chúc giáo sư của học viện mỹ thuật!"
"Ồ, hóa ra là Chúc giáo sư! Dám hỏi giáo sư vừa nhắc đến Tề chủ nhiệm là có ý gì vậy ạ..."
"Chắc hẳn là Chúc giáo sư có việc riêng cần nhờ vả Tề chủ nhiệm chứ gì." Phạm Tú Chi lúc này tâm trạng đang vô cùng bực bội và rối bời, căn bản chẳng còn chút nhã nhặn nào để khách khí với một ông giáo dạy vẽ: "Tề chủ nhiệm là do đích thân tôi trân trọng mời đến đây tham dự tiệc. Nếu như ngài có việc riêng cần tìm ông ấy, xin mời ngài tự mình nghĩ cách liên lạc sau. Mối làm ăn trị giá hàng chục triệu tệ của chúng tôi ở đây, tuyệt đối không thể để bị chậm trễ vì những chuyện bao đồng được đâu."
Tính tình của Chúc Nguyên Hải vốn dĩ vô cùng hòa nhã, thế nhưng trước thái độ trịch thượng, xấc xược đến trắng trợn này của Phạm Tú Chi, ông cũng không khỏi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Ông khẽ bật cười mỉa mai:
"Bà cứ yên tâm đi, tôi chẳng có việc gì cần phải nhờ vả ông ta cả. Vốn dĩ là do chính Tề chủ nhiệm nhờ tôi mang một lời nhắn đến cho Phạm tổng bà đây. Vừa rồi mọi người không nhắc tới thì tôi cũng suýt chút nữa là quên bẵng mất rồi."
Phạm Tú Chi đột ngột quay phắt sang trừng mắt nhìn ông, giọng điệu sắc nhọn:
"Ngài có ý gì hả?! Tề chủ nhiệm cớ sao lại phải thông qua ngài để mang lời nhắn cho tôi?!"
"Bởi vì tấm thiệp mời mà tôi đang cầm trên tay này, chính là lấy từ tay của ông ấy chứ đâu!" Chúc Nguyên Hải cười nhạt đầy châm chọc: "Ngưỡng cửa nhà họ Ninh các người cao quá mà! Tôi là sư huynh đồng môn của Tiểu Vận, vốn muốn đến đây chúc thọ lão gia tử một tiếng mà còn chẳng tài nào vào được cửa. Vừa khéo nghe tin Tiểu Tề có thiệp mời, tôi liền sang tận nhà nài nỉ xin lại tấm thiệp này từ tay nó..."
"Ông nói cái gì cơ?!" Thanh âm của Phạm Tú Chi bất giác the thé cất cao lên một tông, tràn ngập vẻ hoảng hốt.
Chúc Nguyên Hải xua xua tay, thong thả nói tiếp:
"Ai chà, bà cũng không cần phải kích động làm gì. Cho dù tôi không xin tấm thiệp mời này, thì hôm nay Tề chủ nhiệm cũng tuyệt đối không thể nào đến đây tham dự được đâu."
"Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời tới bà rằng:" Ánh mắt Chúc Nguyên Hải dừng lại trên gương mặt đang dần biến dạng của Phạm Tú Chi: "Nói là cậu ấy vừa nhận lệnh khẩn cấp, phải bay thẳng vào Hải Nam công tác đột xuất, cho nên không thể đến chúc thọ lão thái gia được, mong gia đình lượng thứ cho."
Oanh!
Những lời này vừa dứt, toàn bộ sảnh tiệc tức khắc nổ tung như một chảo dầu sôi sùng sục!
"Cái gì cơ?!"
"Bay vào Hải Nam công tác khẩn cấp ư?! Chuyện này rốt cuộc là có ý gì? Có phải là có liên quan trực tiếp đến đợt sụp đổ bất động sản lần này hay không?!"
"Phạm tổng! Chúng tôi hoàn toàn là vì nghe theo lời kêu gọi và cam đoan của bà nên mới dốc hết vốn liếng đập tiền vào đó! Bà tuyệt đối không thể đem con bỏ chợ, hãm hại chúng tôi như thế này được!"
"Phạm tổng, bà từng tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng nếu như có thua lỗ thì một mình bà sẽ gánh chịu toàn bộ cơ mà..."
Trong đám đông, đã có những vị giám đốc nhanh nhạy và quyết đoán lập tức rút điện thoại ra, gào thét vào ống nghe với giọng điệu run rẩy:
"Mau lên! Bán tháo toàn bộ ngay lập tức! Chấp nhận lỗ vốn cũng phải bán bằng sạch, vớt vát được đồng nào hay đồng ấy!"
Phạm Tú Chi cố gắng đè nén tiếng tim đang đập thình thịch như trống trận trong lồng ngực, dùng hết sức bình sinh gào lên để trấn an đám đông đang phẫn nộ:
"Không phải như thế đâu! Mọi người hãy nghe tôi nói đã! Biết đâu chừng lãnh đạo cấp trên cũng nhận thấy đợt sụt giảm đột ngột này có điều bất thường, cho nên mới đích thân cử người vào đó để thanh tra, điều tra rõ nguyên nhân thì sao?!"
"Cơ quan quản lý quốc gia tuyệt đối không bao giờ để cho toàn bộ nền kinh tế bất động sản sụp đổ tan tành đâu!"
"Rất có thể là do đợt thanh tra này của Tề chủ nhiệm gây ra tâm lý hoang mang nhất thời nên giá đất mới giảm nhẹ. Đợi đến khi công tác chấn chỉnh hoàn tất đâu vào đấy, chắc chắn giá đất sẽ càng tăng phi mã mạnh mẽ hơn trước..."
Những kẻ mang máu đỏ đen cờ bạc trong người thì vĩnh viễn luôn mù quáng tin tưởng rằng ván bài tiếp theo nhất định mình sẽ lật ngược thế cờ mà thắng lớn. Không ít vị đối tác có mặt trong bữa tiệc lúc này cũng đang rơi vào trạng thái tâm lý điên cuồng, cố chấp y hệt như Phạm Tú Chi.
Có người nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu gật đầu:
"Phạm tổng nói rất có lý! Tôi... Tôi quyết định sẽ cắn răng gồng gánh thêm một thời gian nữa xem sao!"
Phạm Tú Chi nở một nụ cười thong dong giả tạo, tiếp lời:
"Dù sao đi nữa thì bản thân tôi chắc chắn sẽ kiên quyết bám trụ đến cùng, tôi còn đang chuẩn bị bắt đáy ôm thêm hàng nữa đây này."
Để nhanh chóng xoa dịu và chuyển hướng sự chú ý của đám đông, bà ta liền vội vã đổi đề tài sang chiếc phao cứu sinh tối thượng khác:
"Tề chủ nhiệm không đến được thì cũng chẳng sao cả, bữa tiệc hôm nay của chúng ta chẳng phải vẫn còn có Mạc tổng của tập đoàn công nghệ Moher sắp sửa tới đây hay sao?"
Những vị khách đang lo sốt vó về thị trường đất đai Hải Nam thấy rằng có gặng hỏi bà ta thêm nữa cũng chẳng moi thêm được thông tin gì hữu ích, liền vội vàng tản ra các góc để tự mình gọi điện thoại thăm dò các mối quan hệ riêng.
Trong khi đó, những ông trùm kinh doanh đang khao khát muốn chen chân vào miếng bánh béo bở của thị trường điện thoại di động viễn thông thì vừa nghe thấy cái tên "Moher" liền lập tức hồ hởi tiến lên vây quanh bà ta.
Lúc này Phạm Tú Chi cũng chẳng buồn úp mở làm bộ làm tịch nữa, lập tức rút chiếc điện thoại di động ra bấm số gọi đi.
Đầu dây bên kia rất nhanh chóng đã có người nhấc máy. Gương mặt Phạm Tú Chi lập tức bừng sáng lên niềm phấn khởi tột độ:
"Vâng! Tốt quá rồi! Tôi sẽ đích thân ra tận cửa lớn để nghênh đón ngài ngay bây giờ ạ!"
Dập máy xong, giọng nói của bà ta ngập tràn sự hưng phấn tột đỉnh:
"Mạc tổng của tập đoàn Moher đã đến cổng biệt thự rồi! Chúng ta mau cùng nhau ra ngoài đón tiếp ông ấy!"
Thế là một đám đông đối tác lại rầm rộ, lũ lượt kéo nhau đi theo sau gót Phạm Tú Chi để tiến ra phía cửa lớn nghênh đón vị khách quý.
Vinh Tín đứng bên trong đưa mắt nhìn theo bóng dáng mấy vị tổng giám đốc đang lo âu đến mức cơ hồ phát điên vì đất đai, khẽ huých tay Ninh Thiều Bạch cười hỏi:
"Anh nói xem, chút nữa khi Mạc ca bước chân vào đây, liệu toàn bộ cái sảnh tiệc này có biến thành cái trạng thái phát rồ như thế này hết hay không?"
Ninh Thiều Bạch không đáp, chỉ khẽ mỉm cười đầy thâm thúy.
Vinh Tín lại tò mò hỏi tiếp:
"Bạch ca, Mạc ca và những người bên công ty có biết rõ về mối quan hệ thực sự giữa anh và gia tộc họ Ninh này không?"
Ninh Thiều Bạch khẽ lắc đầu:
"Mấy anh ấy dân kỹ thuật thuần túy, căn bản đâu có biết diễn kịch. Nếu như để cho họ biết trước sự thật, thì hiệu quả của màn kịch hay hôm nay làm sao đạt đến mức hoàn hảo được nữa."
Hạ Miên đứng bên cạnh nghe xong câu chuyện thì không nhịn được mà chậc chậc lưỡi:
"Chậc chậc, anh quả thực là quá mức xấu xa rồi đấy nhé!"
Ninh Thiều Bạch quay sang nhìn cô, nhướng mày.
Hạ Miên chợt nhớ ra tương lai mình còn phải ôm chặt lấy cái đùi bự của vị đại lão này để kiếm tiền làm giàu, liền lập tức đổi giọng, nở một nụ cười nịnh nọt vô cùng ngọt ngào:
"Ý em là anh làm việc quá mức xuất sắc và đẹp mắt! Quả thực khiến cho người ta vô cùng mong chờ và khâm phục!"
Nụ cười trên môi Ninh Thiều Bạch càng thêm sâu sắc và rạng rỡ.
Thế nhưng nụ cười ấy khi lọt vào mắt của Ninh lão thái gia - người vẫn luôn âm thầm đứng quan sát nhất cử nhất động của anh từ nãy đến giờ - lại khiến cho ông cụ cảm thấy kinh hồn bạt vía, lạnh cả sống lưng! Ông vội vàng kéo giật tay Ninh Thiều Dương lại bên mình, hạ thấp giọng dặn dò gấp gáp:
"Tiểu Dương! Cháu mau đuổi theo khuyên can mẹ cháu đi! Quyết định phân chia cổ phần cho đại ca cháu của gia gia lúc nãy, tuyệt đối là đang muốn tìm cách cứu mạng hai mẹ con cháu đấy!"
Ninh Thiều Dương bản tính vốn dĩ không hề ngốc nghếch. Trải qua hàng loạt những biến cố dồn dập từ đầu bữa tiệc đến giờ, cậu ta cũng đã lờ mờ ý thức được một cạm bẫy vô hình đang bủa vây quanh mẹ mình, liền vội vã gật đầu rồi guồng chân chạy thục mạng đuổi theo.
Thế nhưng, Phạm Tú Chi nếu như là một người chịu lắng nghe lời khuyên răn của con trai, thì ngày hôm nay bà ta đã không bao giờ bước vào con đường đối đầu sống chết với hai chị em Ninh Thiều Bạch và Ninh Thiều Vận đến mức không còn đường lui như thế này.
Nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang chầm chậm tiến vào sân, Phạm Tú Chi khẽ ghé sát tai Ninh Thiều Dương, cười lạnh đầy vẻ khinh miệt:
"Gia gia của con chẳng qua chỉ là đang muốn giở trò dỗ ngon dỗ ngọt để lừa con mà thôi! Năm xưa đại ca con cũng chính là vì một mực tin theo lời ông ấy, để rồi kết cục ngày hôm nay ra sao thì con cũng thấy rõ rồi đấy!"
Ninh Thiều Dương còn đang muốn mở miệng khuyên can thêm đôi câu, thì cánh cửa chiếc xe hơi màu đen đã bật mở, dừng hẳn trước thềm sảnh tiệc.
Ninh Thiều Bạch cùng Vinh Tín đứng tựa bên khung cửa sổ nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Vinh Tín khẽ lắc đầu thở dài:
"Lão thái gia quả thực là một người vô cùng khôn khéo và lọc lõi, chỉ tiếc là..."
Khóe môi Ninh Thiều Bạch khẽ cong lên một đường cong lạnh lẽo.
Chỉ một lát sau, đám đông quan khách đã hớn hở, chen chúc vây quanh một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi sải bước tiến vào đại sảnh.
Người đàn ông này có gương mặt vuông vức, chất phác, thật thà. Bộ âu phục đắt tiền đang khoác trên người dường như khiến anh ta cảm thấy vô cùng gò bó và mất tự nhiên, từng bước đi đều lộ rõ vẻ ngượng nghịu, lúng túng.
Thế nhưng đối diện với những lời tâng bốc, xun xoe nịnh hót như nước chảy mây trôi của đám ông trùm thương trường xung quanh, anh ta lại chỉ giữ một khuôn mặt lạnh tanh, hai hàng chân mày nhíu chặt lại, toát lên vẻ khó gần và xa cách điển hình của một dân chuyên môn kỹ thuật.
Nhìn thấy bộ dạng khép nép, cẩn trọng từng câu từng chữ của Phạm Tú Chi khi đi bên cạnh người đàn ông đó, Vinh Tín rốt cuộc không nhịn được mà bật cười khúc khích:
"Sao bên kia lại cử Mạc ca đến đây thế này? Anh ấy vốn là người chuyên tâm làm kỹ thuật nghiên cứu, làm sao biết cách ăn nói ngoại giao để bàn chuyện làm ăn buôn bán cơ chứ?"
Ninh Thiều Bạch cười đáp:
"Vợ của Lý ca vừa mới sinh em bé, đang trong thời gian ở cữ nên anh ấy bận tối mắt tối mũi không dứt ra được. Mạc ca cùng Mễ ca bèn chơi trò oẳn tù tì để quyết định xem ai phải đi, kết quả là anh ấy bị thua."
Vinh Tín phá lên cười ha hả, Hạ Miên đứng cạnh cũng cảm thấy vô cùng buồn cười. Đúng là phong cách xử sự vô cùng đặc trưng và đáng yêu của dân kỹ thuật công nghệ!
"Tiểu Dương nhà tôi cũng tốt nghiệp từ trường Đại học A danh tiếng hệt như các ngài, tính ra thì cháu nó cũng chính là đàn em khóa dưới của các vị..."
Phạm Tú Chi đang thao thao bất tuyệt giới thiệu được một nửa, thì bỗng nhiên nhìn thấy nét mặt vốn dĩ lạnh lùng, xa cách của người đàn ông đối diện bỗng chốc giãn ra, lộ rõ vẻ vui mừng. Đáy lòng bà ta tức khắc dâng lên một niềm mừng rỡ khôn xiết, vội vàng kéo giật tay Ninh Thiều Dương tiến lên toan bắt chuyện.
Thế nhưng chẳng ngờ, Mạc Hạo Ngôn căn bản không thèm để mắt đến hai mẹ con bà ta, mà lập tức sải từng bước dài lao thẳng về một hướng khác!
Toàn bộ quan khách đều ngơ ngác quay đầu nhìn theo, và rồi tất cả đều sững sờ khi nhìn thấy ở phía bên kia, Ninh Thiều Bạch đang mỉm cười thong thả vẫy tay chào.
Phạm Tú Chi hốt hoảng, vội vã rảo bước đuổi theo phía sau, trên mặt cố nặn ra một nụ cười ngượng ngùng đầy vẻ phân trần:
"Mạc tổng à, đó là đứa con trai cả của tôi. Thằng bé vốn chỉ làm nghề bác sĩ mổ xẻ cứu người, tính tình vụng về, có lẽ không hiểu nhiều về đạo lý đối nhân xử thế và quy tắc xã giao nơi thương trường, mong ngài rộng lòng lượng thứ cho cháu..."
"Hóa ra Ninh sư đệ lại chính là con trai của dì sao?!"
Mạc Hạo Ngôn - người vừa mới một giây trước còn giữ khuôn mặt lạnh như tiền - trong nháy mắt liền trở nên vô cùng niềm nở, nhiệt tình và thân thiết:
"Dì ơi là dì, chuyện quan trọng như thế này sao dì không chịu nói sớm với cháu một tiếng chứ! Trông dì quả thực quá mức trẻ trung, cháu nhìn mà chẳng nhận ra được luôn đấy!"
Phạm Tú Chi hoàn toàn chết sững tại chỗ, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Một vài vị đối tác nhanh nhạy đứng bên cạnh lập tức chộp lấy cơ hội lên tiếng:
"Mạc tổng, ngài quen biết Ninh đại thiếu gia sao?"
Mạc Hạo Ngôn hồn nhiên đáp:
"Các vị đang nói đến Ninh Thiều Bạch sao? Quen chứ, sao lại không quen được! Cậu ấy là đàn em khóa dưới của chúng tôi ở trường Đại học A, học sau chúng tôi mấy khóa..."
Vừa nói, anh ta đã bước thoăn thoắt tới trước mặt Ninh Thiều Bạch, ánh mắt sáng rực lên hệt như một kẻ sắp chết đuối vừa vớ được chiếc cọc cứu sinh của đời mình:
"Sư đệ à! Hóa ra đây là nhà của cậu sao? Cậu làm cái trò gì mà chẳng thèm dặn dò bọn tôi lấy một tiếng thế hả?!"
Giọng điệu của anh ta mang theo đầy sự oán trách thân thiết:
"Nếu cậu nói sớm một tiếng thì bọn tôi việc gì phải mất công lăn lộn, vòng vo làm đủ mọi thủ tục thẩm định phức tạp như thế này làm gì cho uổng phí sức lực cơ chứ!"
Ninh Thiều Bạch bật cười sảng khoái:
"Em trước giờ chỉ phụ trách rót tiền đầu tư thôi, những chuyện vận hành khác em hoàn toàn không bận tâm. Huống hồ chi nơi này cũng chỉ là gia đình bổn gia của em mà thôi. Còn vị phu nhân kia là mẹ kế của em, mối quan hệ giữa chúng em trên thực tế cũng chẳng có gì sâu sắc cả."
Mạc Hạo Ngôn vì bản tính chất phác nên nhất thời vẫn chưa hiểu hết được những thâm sâu trong lời nói của sư đệ.
Thế nhưng, toàn bộ những vị tổng giám đốc lão luyện đang đứng xung quanh thì lập tức trợn trừng hai mắt, không thể tin nổi vào tai mình mà đồng loạt quay sang trừng trừng nhìn Phạm Tú Chi!
Hóa ra là vì sự đố kỵ và toan tính ích kỷ của một người mẹ kế độc ác như bà ta, mà suýt chút nữa đã khiến cho toàn bộ bọn họ bỏ lỡ mất một cục vàng, một vị bồ tát sống quyền lực thực sự của giới công nghệ này!
"Không thể nào... Chuyện này tuyệt đối không thể nào!" Phạm Tú Chi lảo đảo lùi lại nửa bước, miệng lẩm bẩm trong sự bàng hoàng tột độ: "Nó... Làm sao nó có thể là người đầu tư của Moher được cơ chứ?!"
Mạc Hạo Ngôn nhìn thấy thái độ bất thường và thù địch ấy của bà ta, rốt cuộc bộ não dân kỹ thuật của anh ta cũng đã kịp hiểu ra vấn đề: Vị mẹ kế này căn bản là không hề muốn Ninh Thiều Bạch được sống yên ổn hay thành công!
Anh ta lập tức cau mày, cất giọng rành rọt tuyên bố trước bàn dân thiên hạ:
"Tập đoàn Moher của chúng tôi ngày hôm nay có thể nghiên cứu và phát triển thành công dòng sản phẩm điện thoại di động tiên tiến này, toàn bộ đều là nhờ vào công lao to lớn của Ninh sư đệ đây! Cậu ấy chính là CỔ ĐÔNG LỚN NHẤT của toàn bộ tập đoàn chúng tôi đấy!"
Oanh!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa như vừa giáng thẳng xuống đỉnh đầu của Phạm Tú Chi! Toàn bộ huyết sắc trên gương mặt người đàn bà thủ đoạn ấy lập tức rút sạch sẽ, trắng bệch như một tờ giấy trắng!
Thế nhưng vào lúc này, đám đối tác thương trường xung quanh căn bản chẳng còn ai thèm để mắt hay bận tâm đến sự tồn tại của bà ta nữa. Từng người một lập tức nở những nụ cười nịnh nọt, đon đả nhất trong đời, chen lấn xô đẩy nhau xông thẳng tới trước mặt Ninh Thiều Bạch để nhận người quen:
"Ninh đại thiếu gia! Thật không ngờ ngài lại chính là nhà đầu tư tối cao của tập đoàn Moher! Mắt vụng về của chúng tôi quả thực là có mắt như mù không thấy Thái Sơn!"
"Đúng thế đấy ạ! Thật là thất kính, thất kính quá đỗi!"
"Ai mà ngờ được Ninh đại thiếu gia chẳng những y thuật cao siêu xuất chúng, mà tầm nhìn chiến lược đầu tư lại còn nhìn xa trông rộng đến mức xuất quỷ nhập thần như thế này cơ chứ! Quả thực đúng là bậc kỳ tài thiên bẩm trăm năm có một!"
"..."
Sự nhiệt tình thái quá và tiếng bốc thơm nịnh bợ ầm ĩ đến rợn người ấy khiến cho Ninh Thiều Vận và Hạ Miên phải vội vàng kéo Chúc giáo sư cùng Vệ Hoằng Thu né dạt sang một bên để tránh bị xô lấn.
Những kẻ không tài nào chen chân nổi vào vòng vây xung quanh Ninh Thiều Bạch thì lập tức chuyển hướng sang chiến thuật "đường vòng cứu quốc", đưa những ánh mắt tha thiết, nài nỉ nhìn về phía Hạ Miên.
Hạ Miên nhìn thấy cảnh tượng đó liền vội vã làm một biểu cảm chu môi trợn mắt cầu cứu: "Cứu mạng em với!" về phía Ninh Thiều Bạch.
Ninh Thiều Bạch bị điệu bộ khoa trương, đáng yêu của cô chọc cho bật cười thành tiếng. Anh quay sang đám đông đang vây kín xung quanh, cất giọng ôn hòa nhưng dứt khoát:
"Tôi vốn dĩ không trực tiếp quản lý các hoạt động kinh doanh cụ thể, chuyện hợp tác làm ăn các vị cứ việc trực tiếp bàn bạc với Mạc tổng đây."
Mạc Hạo Ngôn thấy vậy liền vội vã túm chặt lấy tay áo anh, sốt sắng nói:
"Không được đâu sư đệ! Cậu là người thông minh và có tầm nhìn nhất, cậu mau giúp tôi xem xét xem cái tập đoàn Ninh gia bổn gia này của cậu liệu có đủ tư cách và năng lực để chúng ta ký kết hợp đồng hợp tác hay không?"
Ninh Thiều Bạch đưa mắt liếc nhìn sang Phạm Tú Chi một cái.
Ánh mắt ấy lạnh buốt như băng giá ngàn năm, khiến cho toàn thân Phạm Tú Chi run lên bần bật, cảm giác như một luồng khí lạnh thấu xương đang xộc thẳng vào từng tế bào.
Liền nghe thấy giọng nói điềm tĩnh, nhàn nhạt của Ninh Thiều Bạch vang lên:
"Tập đoàn họ Ninh căn bản không hề phù hợp. Nhà máy sản xuất đồ điện dân dụng truyền thống và nhà máy gia công linh kiện điện tử viễn thông công nghệ cao vốn dĩ là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt nhau một trời một vực."
"Hơn nữa..." Ánh mắt Ninh Thiều Bạch khẽ liếc nhìn về phía mấy vị giám đốc đang ôm đầu lo âu cách đó không xa, bình thản bồi thêm một đòn chí mạng: "Nguồn vốn lưu động của bọn họ e rằng rất nhanh thôi sẽ không tài nào duy trì nổi nữa, nếu hợp tác thì chỉ tổ kéo lùi tiến độ phát triển của chúng ta mà thôi."
Đôi môi Phạm Tú Chi run rẩy bần bật, bà ta muốn cất tiếng phản bác nhưng cổ họng nghẹn ứ, không tài nào thốt nên lời.
Ninh Thiều Bạch thong thả điểm tên vài đơn vị hoàn toàn không có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay:
"Công ty Điện tử Minh Thành, Viễn thông Hải Võng, Tập đoàn Công nghệ Trung Khả... Mấy đơn vị này có nền tảng rất vững chắc, có thể cân nhắc xem xét hợp tác."
Một vị cổ đông lớn của Ninh thị vội vàng xun xoe cười gượng gạo, bước tới chen lời:
"Tiểu Bạch à, dẫu sao thì cũng đều là người một nhà, công ty của gia đình mình cơ mà! Người xưa vẫn nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, bên phía Ninh thị chúng ta hiện tại cũng có liên kết với mấy xưởng sản xuất có tư chất rất tốt đấy chứ..."
"Tư chất thực tế của các người ra sao, bản thân tôi hoàn toàn không nắm rõ. Mà những lời do chính miệng Phạm tổng nói ra thì tôi lại càng không dám đặt niềm tin." Ninh Thiều Bạch thản nhiên gạt phắt: "Mọi người nếu muốn thì cứ việc tự mình đi mà thương thảo với Mạc tổng."
Dứt lời, anh nhanh chóng gỡ bàn tay của Mạc Hạo Ngôn đang bám chặt trên cánh tay mình ra, rồi dứt khoát luồn người lách ra khỏi vòng vây của đám đông.
Nhìn thấy Ninh Thiều Dương đang lúng túng muốn bước theo sau mình, Ninh Thiều Bạch liền dừng bước, nhàn nhạt dặn dò một câu:
"Mau qua bên kia chăm sóc cho gia gia đi, đừng để những kẻ đang mất bình tĩnh kia làm tổn thương đến ông cụ."
Ninh Thiều Dương khẽ chần chừ một thoáng, thế nhưng khi nhìn thấy quả thực có vài vị đối tác đang đằng đằng sát khí bước về phía Ninh lão thái gia, cậu ta liền vội vã quay đầu chạy vội tới đỡ lấy ông nội.
Ninh lão thái gia đứng nhìn toàn bộ cảnh tượng đại sảnh tiệc đang hỗn loạn, cãi vã ầm ĩ thành một mớ bòng bong, trong lòng ông hiểu rõ hơn ai hết rằng đại thế của Phạm Tú Chi hôm nay đã hoàn toàn sụp đổ tan tành. Ông thở dài một tiếng cay đắng, quay sang dặn dò viên quản gia già:
"Mã thúc, đi bật nhạc lên đi... Vặn âm lượng của dàn loa to lên một chút, ít nhất thì cũng giúp mắt không thấy, tai không nghe cho lòng bớt phiền muộn."
Nói xong, ông cụ lảo đảo dựa vào người Ninh Thiều Dương, từng bước nặng nề đi lên lầu.
Ở phía bên này, Ninh Thiều Bạch đứng tựa lưng vào một góc khuất yên tĩnh. Quả nhiên đúng như dự đoán của anh, chỉ một lát sau, bóng dáng của Phạm Tú Chi đã vội vã đuổi theo tới nơi.
Ninh Thiều Bạch khẽ thở dài, cất giọng châm biếm:
"Tôi đã khuyên dì từ trước rồi cơ mà, đừng có chuyện gì cũng cố tình gán ghép, đẩy hết lên đầu Ninh Thiều Dương. Sự việc đã đi đến nước này rồi, thì cho dù bây giờ dì có chấp nhận thoái vị nhường ngôi cho nó, thì trên thương trường này cũng tuyệt đối chẳng còn ma nào dám đứng ra hợp tác làm ăn với nó nữa đâu."
Sắc mặt Phạm Tú Chi xanh mét như tàu lá chuối, ánh mắt căm hờn trừng trừng nhìn anh:
"Cậu rốt cuộc phải làm thế nào thì mới chịu buông tha cho Tiểu Dương hả?!"
Ninh Thiều Bạch khẽ nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ trào phúng:
"Tôi đối phó với Ninh Thiều Dương khi nào thế? Đối tượng mà tôi nhắm tới từ trước đến nay vốn dĩ chỉ có một mình dì mà thôi."
Phạm Tú Chi nhắm nghiền hai mắt lại, nhưng lòng kiêu hãnh và sự ngạo mạn bao năm qua vẫn khiến bà ta không tài nào hạ mình cúi đầu trước đứa con riêng này được. Bà ta nghiến răng:
"Bây giờ thì cậu đã vừa lòng hả dạ rồi chứ gì?!"
Ninh Thiều Bạch khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi mang theo sự lạnh lẽo thấu xương.
Toàn thân Phạm Tú Chi run lên bần bật vì một nỗi sợ hãi vô hình đang dần xâm chiếm tâm trí:
"Cậu... Rốt cuộc cậu còn muốn làm cái gì nữa?!"
Ninh Thiều Bạch bình thản đáp, từng chữ phát ra đều rõ ràng đến rợn người:
"Chẳng phải lúc nãy tôi đã nói rồi hay sao? Đích thân đưa dì đến nơi mà dì thực sự nên đến."
Anh đưa mắt nhìn lướt qua đám đối tác làm ăn đang tha thiết, ngóng trông nhìn về phía mình, rồi quay sang mỉm cười với Phạm Tú Chi:
"Bản thân tôi hiện tại tuy rằng chưa thể nói là có quyền uy khuynh đảo, thế nhưng so về tiền bạc thì hiển nhiên là nhiều hơn dì gấp bội lần rồi. Chắc hẳn tôi đã có đủ tư cách để tiễn dì lên đường rồi chứ nhỉ?"
Phạm Tú Chi nghe xong thì chỉ cảm thấy bản thân như vừa bị đẩy rơi thẳng xuống một hầm băng lạnh lẽo nghìn năm. Thế nhưng bà ta vẫn ngoan cố không chịu tin vào số phận, cố chấp giãy giụa:
"Không thể nào! Cậu căn bản không hề có bất kỳ bằng chứng xác thực nào trong tay cả! Công an cảnh sát cũng đâu phải là thứ có thể dùng tiền ra mà mua chuộc được!"
"Ai bảo với dì là tôi phải dùng tiền để mua chuộc công an?" Ninh Thiều Bạch khẽ cười nhạt: "Cách đây ít lâu, trong một lần đi chợ huyện ở vùng ngoại ô, tôi tình cờ bắt được một gã buôn bán người chuyên nghiệp."
"Nghe nói trong quá trình thẩm vấn, đối phương đã thành khẩn khai báo rằng: Sau khi gây án bắt cóc trẻ con ở khu vực thành phố Yến này, có một kẻ vô cùng giàu có và quyền thế đã bí mật đứng ra tiếp tay, giúp đỡ cho bọn chúng tẩu thoát an toàn... Hiện tại các đồng chí cảnh sát hình sự đang ráo riết truy tìm tung tích của vị đồng lõa lắm tiền nhiều của ấy đấy."
Từng lời từng chữ của Ninh Thiều Bạch thốt ra tựa như những nhát búa tạ giáng thẳng vào lồng ngực Phạm Tú Chi. Toàn bộ huyết sắc trên gương mặt bà ta hoàn toàn biến mất sạch sẽ, không còn sót lại lấy một giọt máu!
Ninh Thiều Bạch cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ:
"Một khi đã lựa chọn giao dịch với ác quỷ, thì tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị chính lũ ác quỷ đó kéo thẳng xuống địa ngục đi!"
Phạm Tú Chi dùng hết chút tàn lực cuối cùng để cưỡng ép bản thân phải giữ bình tĩnh. Bà ta run rẩy lẩm bẩm:
"Tôi từ trước đến nay chưa từng bao giờ lộ mặt... Bọn họ tuyệt đối không thể nào thu thập được bất kỳ chứng cứ trực tiếp nào liên quan đến tôi cả..."
Đúng lúc này, từ trong dàn loa âm thanh vòm công suất lớn đang treo trên cao bỗng nhiên phát ra những tiếng "xè xè" rè rè của đường truyền tín hiệu.
Ninh Thiều Bạch lắng tai nghe, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười rạng rỡ:
"Chứng cứ trực tiếp ư? Rất nhanh thôi... Sẽ có ngay bây giờ đây này..."
Lời của anh vừa dứt, thì từ trong bốn chiếc thùng loa cỡ lớn rải rác khắp đại sảnh tiệc bỗng nhiên vang lên một đoạn ghi âm với chất lượng âm thanh vô cùng rõ nét, chân thực đến từng hơi thở:
"...Cái thứ quá cứng thì rất dễ gãy! Đến lúc đó thì đừng nói đến chuyện báo thù cho Sâm Sâm, mà ngay cả bản thân cậu cũng khó lòng bảo toàn nổi mạng sống đấy!"
"...Nói như vậy, là bà đã chính thức thừa nhận việc mình đã cấu kết, liên thủ với người nhà họ Hoắc để cùng nhau bày mưu bắt cóc Sâm Sâm rồi có đúng không?"
"Đúng thì đã làm sao nào?! Hiện giờ lão thái gia vì muốn bảo vệ thể diện của cả cái gia tộc họ Ninh này nên bắt buộc phải ra sức che chở cho tôi! Còn cậu... Cậu bất quá cũng chỉ là một thằng bác sĩ nhỏ nhoi tầm thường mà thôi, cậu thì có thể làm gì được tôi cơ chứ hả?..."
"..."
Đoạn hội thoại bằng chính giọng nói quen thuộc, đanh thép và tàn độc của Phạm Tú Chi cứ thế vang vọng, rền vang khắp mọi ngóc ngách của căn biệt thự!
Ninh lão thái gia vừa bước lên đến đầu cầu thang, vốn dĩ cứ ngỡ rằng Ninh Thiều Bạch trút giận đến mức độ này là đã đủ rồi, nào ngờ đâu ở ngay tại thời khắc này, đứa cháu trai ấy lại tung ra một đòn sấm sét chí mạng đến nhường này!
Ông cụ kinh hoàng bạt vía, ôm lấy ngực thất thanh gào lên:
"Tắt đi! Mau tắt cái dàn loa đó đi cho tôi!"
Thế nhưng tất cả đã quá muộn màng!
Dàn âm thanh vòm đỉnh cao với hiệu ứng truyền tải cực kỳ sống động đã mang từng lời thú nhận tội ác tày trời của Phạm Tú Chi rót thẳng vào màng nhĩ của hàng trăm vị quan khách thượng lưu có mặt trong bữa tiệc!
Toàn bộ mọi người trong sảnh tiệc đều bàng hoàng chết lặng! Không một ai có thể ngờ được rằng, những mâu thuẫn gia đấu nội bộ của nhà họ Ninh khi phát triển đến bước đường này, lại có thể liên lụy trực tiếp đến một vụ án bắt cóc giết người man rợ và tàn độc đến mức độ này!
Trong phút chốc, hàng trăm ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Phạm Tú Chi, trong mắt ai nấy đều ngập tràn sự ghê tởm, rùng mình và khiếp sợ tột cùng:
Người đàn bà này... Quả thực là quá mức hiểm độc, táng tận lương tâm!
Ninh Thiều Dương từ trên lầu cũng kinh hoàng, bạt mạng lao thục mạng xuống dưới, gương mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp trong tuyệt vọng:
"Mẹ... Mẹ của tôi... Bà ấy..."
"Ninh đại thiếu gia! Chuyện này..." Vị cổ đông lớn của Ninh thị lúc nãy còn hùa theo Phạm Tú Chi, lúc này liền lập tức lật mặt như lật bánh tráng, vội vã ùa tới trước mặt Ninh Thiều Bạch, bày ra bộ dạng đau xót đến tận tâm can: "Sự tình làm sao lại có thể ra nông nỗi kinh hoàng như thế này cơ chứ?!"
"Ninh đại thiếu gia à, cơ nghiệp của Ninh gia chúng ta sau này xem ra chỉ còn có thể trông cậy trọn vẹn vào một mình ngài mà thôi!"
Đứng bên cạnh, Vinh Tín không nhịn được mà chửi thề một tiếng:
"Mẹ kiếp, cái lão già này trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa!"
Dĩ nhiên rồi, những kẻ có thể leo lên được đến địa vị này trên thương trường, chẳng có mấy ai là phản ứng chậm chạp cả.
Vừa có kẻ tiên phong mở đường, toàn bộ những đối tác làm ăn khác cũng lập tức bừng tỉnh ngộ ra vấn đề: Phạm Tú Chi và Ninh Thiều Dương phen này chắc chắn sẽ xong đời, thân bại danh liệt! Thế nhưng nếu như Ninh Thiều Bạch đứng ra tiếp quản chiếc ghế người thừa kế của Ninh gia, thì cơ hội làm ăn béo bở của bọn họ chẳng phải là vẫn còn nguyên vẹn hay sao!
Nghĩ đến đây, trong lòng ai nấy đều không khỏi hối hận đến đứt ruột đứt gan. Ban nãy cớ sao bọn họ lại dại dột hùa theo lời mẹ kế mà đi chèn ép anh cơ chứ! Nếu như ngay từ đầu Ninh Thiều Bạch thuận lợi tiếp nhận 30% cổ phần công ty, thì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ thấy chết mà không cứu tập đoàn Ninh thị!
Thế nhưng may thay, bây giờ quay đầu nịnh bợ xem ra vẫn còn chưa quá muộn!
"Thật không ngờ Phạm Tú Chi lại là một con rắn độc đáng sợ đến mức này! Ninh Thiều Dương thì chỉ là cái thứ thùng rỗng kêu to, gia tộc họ Ninh này quả nhiên trước sau vẫn phải dựa vào bản lĩnh của Ninh đại thiếu gia mới đứng vững được!"
"Đúng đúng đúng! Hoàn toàn chính xác! Chúng tôi đã rót không biết bao nhiêu tiền của vào các dự án của Ninh gia..."
"Năng lực của Ninh đại thiếu gia xuất chúng như thế này, chúng tôi dĩ nhiên là hoàn toàn an tâm và ủng hộ ngài hết mình!"
"..."
Ninh Thiều Bạch khẽ mỉm cười, bình thản giơ tay cắt ngang những lời tâng bốc dơ bẩn của đám đông:
"Bản thân tôi vẫn vô cùng yêu thích mảnh đất thành phố Yến này, và cũng hoàn toàn không hề có ý định muốn rời khỏi nơi đây. Cho nên xin các vị hãy cứ yên tâm: Chuyện làm ăn buôn bán của nhà họ Ninh, tôi đã thề là kiên quyết sẽ không bao giờ nhúng tay vào dù chỉ nửa phần."
Lắng nghe tiếng còi xe cảnh sát đặc chủng đang từ đằng xa hú vang dồn dập, xé toạc màn đêm lao thẳng vào sân biệt thự, anh khẽ mỉm cười tao nhã, nói tiếp:
"Chúng tôi còn phải bận rộn đi phối hợp với cơ quan điều tra để xử lý vụ án bắt cóc của cháu ngoại tôi. Bữa tiệc hôm nay xin phép được cáo lui, không thể tiếp chuyện các vị được nữa."
Phạm Tú Chi run rẩy ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng quản gia Mã thúc với gương mặt kinh hoàng thất sắc đang hớt hải chạy vào báo tin cảnh sát đã tới cửa...
Trước mắt tối sầm lại, toàn bộ sức lực trong người như bị rút cạn hoàn toàn, người đàn bà quyền lực một thời xụi lơ, ngã quỵ xuống sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt...
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.