Sủng Cháu Lên Trời, Ta Thành Tỉ Phú › Chương 45
Chương 45: Tinh mắt nhặt đồ cổ, vung tay đầu tư
Chương 45· 10.807 từMiễn phí
Chương 45: Tinh mắt nhặt đồ cổ, vung tay đầu tư
Ninh Thiều Dương siết chặt hai nắm tay: "Chuyện này nếu muốn để cho ông nội biết được, tôi khuyên đại ca tốt nhất nên tự mình đến gặp ông mà thưa lại cho rõ ràng."
"Không cần, cơ hội đi mách lẻo quý báu ấy cứ việc để lại cho cậu," Ninh Thiều Bạch thản nhiên đáp lời: "Tôi làm việc từ trước tới nay vốn không có thói quen phải đi báo cáo cho bất kỳ ai."
Nói đoạn, anh trực tiếp kéo cậu bé Sâm Sâm dịch sâu vào phía trong của chiếc ghế dài rồi thong thả ngồi xuống: "Mọi người đã gọi món ăn chưa? Nhanh lên một chút đi, bụng tôi bắt đầu đói rồi đấy."
Dứt lời, anh liền quay sang cất giọng đề cử với Hạ Miên: "Sủi cảo nhân thịt bò của quán này làm ngon lắm đấy, gọi món đó đi."
Ninh Thiều Dương thấy thái độ dửng dưng xem mình như không khí của anh thì trong lòng vô cùng tức tối: "Đại ca!"
"Đừng có mở mồm gọi tôi là đại ca, hỡi vị Ninh gia chủ tương lai." Ninh Thiều Bạch lành lạnh ngước mắt nhìn lên: "Tôi đây cũng chẳng tha thiết gì làm đại ca của cậu đâu. Sau này tốt nhất là đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. À mà cũng không đúng lắm, giữa tôi và bà mẹ ruột của cậu vẫn còn món nợ máu thâm thù chưa tính xong đấy, phiền cậu khi trở về thì chuyển lời nhắn lại giùm tôi một câu: Bà ta có thể trốn tránh được một lúc, nhưng tuyệt đối không trốn tránh được cả một đời đâu! Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, bà ta càng cố tình trốn tránh thì kết cục sau này e rằng sẽ chỉ càng thêm thảm hại mà thôi."
Sắc mặt của Ninh Thiều Dương khẽ biến đổi: "Đại ca!"
Phạm Tiểu Uyển đứng nép bên cạnh nhịn không nổi liền lên tiếng chen ngang: "Anh Thiều Bạch à, anh không thể chỉ vì bất mãn với quyết định của ông nội Ninh mà lại đi vu oan giá họa cho cô mẫu của em như thế được..."
Ninh Thiều Bạch ngẩng đầu lên, nghiêng mắt liếc nhìn cô ả một cái: "Cô là ai?"
Phạm Tiểu Uyển cũng chẳng hề tỏ ra giận dỗi, ngoan ngoãn chắp hai tay trước người tự giới thiệu: "Em là Tiểu Uyển, Phạm Tú Chi chính là cô mẫu ruột của em ạ."
Ninh Thiều Bạch nghiêng đầu ngẫm nghĩ một thoáng, dường như đã nhớ ra người này là ai, sau đó liền quay sang đưa mắt nhìn thẳng vào Hạ Miên.
Hạ Miên chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi: "Làm sao thế anh?"
"Vừa rồi trước khi tôi bước lên đây, cô ta có mở mồm nói câu nào không?" Ninh Thiều Bạch hỏi.
Hạ Miên lại chớp mắt: "Có nói chứ, sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"
Ninh Thiều Bạch cất giọng bình thản: "Chỉ là tôi có chút ngoài ý muốn, không hiểu tại sao cô lại không xông vào tẩn cho cô ta một trận ra trò. Chẳng phải trước đó tôi đã nói rõ ràng rồi sao, bất kể xảy ra chuyện gì thì tôi đều sẽ đứng ra bao bọc, chống lưng hết cho cô cơ mà? Cần gì phải kiêng dè bất kỳ ai."
Hạ Miên tức mình, dở khóc dở cười cằn nhằn: "Tôi đâu phải là con chó điên đâu cơ chứ! Người ta đứng sờ sờ ra đó, tôi còn chưa kịp phân định rõ ràng rốt cuộc là người hay là quỷ mà đã nhảy xổ vào phát điên cắn xé người ta à? Nhỡ đâu đánh oan uổng cho người ta thì làm sao?"
Ninh Thiều Bạch thong thả đáp: "Không có oan uổng chút nào đâu. Cái loại người như cô ta chính là cái giống yêu ma quỷ quái khoác lên mình lớp da thiên thần ngây thơ mà cô chán ghét nhất trên đời này đấy. Đừng thấy cô ta tuổi tác còn nhỏ mà lầm, thực chất cô ta đã đắc đạo chân truyền toàn bộ ngón nghề hiểm độc từ Phạm Tú Chi rồi; công lực đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người cùng cái trò chọc ngoáy vào vết thương lòng của người khác đều đạt tới mức thượng thừa, chính vì thế mới đặc biệt khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm và buồn nôn."
Phạm Tiểu Uyển từ thuở bé tới giờ chưa từng bị ai dùng những lời lẽ cay nghiệt sỉ nhục thẳng vào mặt như thế bao giờ, hai vành mắt lập tức đỏ hoe vì uất ức: "Anh Thiều Bạch, anh ăn nói như vậy chẳng phải là quá thiếu phong độ lịch thiệp của một đấng nam nhi hay sao?! Nề nếp gia giáo của Ninh gia rốt cuộc bị anh vứt đi đâu hết rồi? Anh không thể chỉ vì bản thân bị ông nội Ninh từ bỏ mà tự mình buông thả, sa đọa thành cái dạng người thô lỗ như thế này được!"
Ninh Thiều Bạch chẳng buồn thèm để mắt tới ả ta, chỉ quay sang nói với Hạ Miên: "Cô đã tận mắt chứng kiến rồi đấy chứ? Cả cái dòng họ nhà họ Phạm từ trên xuống dưới đều mang một cái đức hạnh ti tiện, ghê tởm y như thế cả; sau này hễ có gặp phải bất kỳ ai trong bọn chúng thì cô cứ việc ra tay thẳng cánh, không cần phải khách khí nể nang làm gì."
Ninh Thiều Dương đứng bên cạnh cũng tức tối lên tiếng: "Đại ca, anh làm như vậy là quá đáng lắm rồi đấy!"
Thấy Ninh Thiều Bạch trước sau vẫn luôn coi mình như không khí, Ninh Thiều Dương liền chuyển hướng ánh mắt sang phía Ninh Thiều Vận, cất giọng trách móc: "Chị Vận, rốt cuộc thì trong đầu chị đang suy tính cái gì thế hả? Chị lưu lạc tới tận cái chốn này có phải là vì đang giận dỗi anh rể hay không? Em khuyên chị tốt nhất nên mau chóng quay trở về nhận lỗi, chịu thua với anh rể một câu đi, rồi bảo anh rể đứng ra nói đỡ với chú Hoắc một tiếng..."
"Cậu câm ngay cái mồm thối lại cho tôi!" Ninh Thiều Bạch đột ngột cất tiếng quát chói tai, trong đáy mắt cuồn cuộn ngập tràn hàn khí lạnh buốt: "Muốn ngồi vững trên cái ghế gia chủ Ninh gia thì trước hết hãy lo mà vứt bỏ toàn bộ cái mớ tật xấu tự cho mình là đúng, không phân biệt nổi đúng sai phải trái của cái lũ họ Phạm nhà cậu đi! Bằng không thì cái cơ nghiệp Ninh gia này một khi rơi vào tay cậu, sợ rằng không trụ nổi quá hai năm đâu! Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu: chuyện riêng tư của tôi và chị gái tôi vĩnh viễn không tới lượt một kẻ như cậu chõ mũi vào quản giáo! Còn dám mở mồm ăn nói xằng bậy thêm một câu nào nữa thì đừng có trách tôi không khách khí! CÚT NGAY!"
Chu Thiến Thiến đứng bên cạnh nhìn thấy Ninh Thiều Dương bị mắng tới mức sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng chõ mồm vào phụ họa: "Ninh nhị thiếu gia, em thấy cái lũ người bọn họ căn bản chính là cái loại không biết điều, không biết tốt xấu là gì! Cứ việc đem chuyện này về thưa lại với Ninh gia gia, để ông nội đích thân ra tay trừng trị bọn họ một thể cho rồi ạ!"
"Cô câm miệng lại cho tôi!" Ninh Thiều Dương đang nghẹn một bụng hỏa khí không có chỗ phát tiết, lập tức trút toàn bộ cơn thịnh nộ giáng thẳng xuống đầu ả ta: "Đây là chuyện nội bộ gia tộc Ninh gia chúng tôi, từ bao giờ lại tới lượt một kẻ người ngoài như cô đứng ở đây nói ra nói vào, chõ mõm vào hả?!"
Chu Thiến Thiến sững sờ chết lặng tại chỗ. Ả nằm mơ cũng không ngờ mình lại bị Ninh Thiều Dương quát tháo tàn nhẫn đến nhường này! Chẳng phải giữa Ninh Thiều Dương với hai chị em Ninh Thiều Bạch vốn là quan hệ đối địch hay sao?! Ả có lòng tốt đứng ra giúp hắn giẫm đạp đối phương, chẳng lẽ làm như vậy cũng là sai sao?!
Phạm Tiểu Uyển kín đáo liếc mắt nhìn sắc mặt âm trầm của Ninh Thiều Dương, rồi quay sang nở nụ cười hòa nhã nói với Chu Thiến Thiến: "Chị Thiến Thiến à, hôm nay thực sự rất cảm ơn chị đã có lòng đi cùng chúng em. Lát nữa tụi em cũng chuẩn bị về nhà rồi, chẳng phải chị nói là bản thân chị vẫn còn có việc bận cần giải quyết sao? Chị mau đi lo liệu công việc của mình đi nhé."
Ngay khoảnh khắc này đây, Chu Thiến Thiến chỉ cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào một con chó bị người ta tùy tiện hô đến thì đến, phẩy tay đuổi đi thì phải cắp đuôi chạy đi vậy.
Ả cảm thấy bẽ bàng và nhục nhã vô cùng, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm đến mức móng tay găm sâu vào da thịt. Phạm Tiểu Uyển thấy ả vẫn đứng trơ ra đó liền nghiêng đầu, mở to đôi mắt với vẻ mặt ngây thơ vô tội hỏi dồn: "Ủa, chị Thiến Thiến còn bỏ quên thứ gì ở đây nữa sao ạ?"
"Không có gì, tôi nhớ ra quả thực mình vẫn còn chút việc gấp phải làm, may mà có cô nhắc nhở đấy." Chu Thiến Thiến cắn chặt môi dưới, lúc này chỉ còn có thể tự mình tìm bậc thang bước xuống chữa ngượng.
Trước khi quay gót bước đi, ả ngẩng đầu lên bắt gặp nụ cười trào phúng của Hạ Miên đang nhìn mình chằm chằm, gương mặt liền đỏ bừng lên vì xấu hổ và tức tối.
Nghĩ tới cái bí mật động trời về Hồ dì mà Ninh Thiều Bạch vừa nhắc tới lúc nãy trong điện thoại, nếu như những gì hôm qua ả vô tình nghe lỏm được thực sự là sự thật...
Chu Thiến Thiến trong lòng run rẩy, vội vã cắm đầu rảo bước rời khỏi quán ăn.
Thế nhưng Ninh Thiều Dương lúc này lại vẫn ngoan cố đứng sững tại chỗ, nhất quyết không chịu rời đi. Hạ Miên thầm nghĩ trong bụng: Có lẽ là do hắn cảm thấy thể diện của một người thừa kế gia tộc đường hoàng lại bị một kẻ bị gia tộc ruồng bỏ hạ nhục ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, cho nên trong lòng vẫn ấm ức không phục chăng?
Thế nhưng dường như tình hình lại chẳng hề giống như cô suy đoán. Bởi vì ngay sau đó, giọng điệu của Ninh Thiều Dương bất ngờ chùng xuống, thậm chí còn mang theo vài phần mềm mỏng: "Đại ca, ông nội trước nay vẫn luôn nói anh em đồng lòng tát cạn cả biển Đông, dù sao chúng ta vẫn là người một nhà. Nếu như Ninh gia không tốt đẹp, thì bản thân anh liệu có thể tốt đẹp được sao?"
Ninh Thiều Bạch còn chưa kịp mở miệng đáp lời thì Phạm Tiểu Uyển đã nhanh nhảu đón lấy đầu câu chuyện: "Rõ ràng là do bản thân anh Thiều Bạch một mực muốn làm bác sĩ, không chuẩn bị kế thừa gia nghiệp. Hiện tại cô mẫu một tay chèo chống Ninh gia, anh lại ở đây bất mãn cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì cô mẫu là mẹ kế, cho nên bất kể làm gì cũng đều là sai sao?"
Bản thân không có bản lĩnh thì thôi, lại còn đỏ mắt ghen tị với người khác làm gì cơ chứ?
"Tiểu Uyển!" Ninh Thiều Dương tuy cất tiếng khuyên can Phạm Tiểu Uyển, thế nhưng dường như hắn hoàn toàn không nghe ra được lời châm chọc ngầm bên trong. Hắn chỉ một mực cảm thấy bản thân đang chịu uất ức: "Đại ca, bất kể trong lòng anh nghĩ thế nào, thì trước sau vẫn không thay đổi được sự thật hai chúng ta là anh em ruột."
Hạ Miên ngồi một bên nghe tới đây thì quả thực không thể nuốt trôi nổi mớ lý lẽ nực cười này nữa. Cô thong thả nuốt nốt hạt đậu phộng trong miệng, rồi nghiêng đầu hỏi Ninh Thiều Bạch: "Cái vị người thừa kế Ninh gia này của nhà anh... là hơi đần độn hay là ngụy quân tử thế?"
Ngón tay thon dài của Ninh Thiều Bạch vẫn điềm nhiên bóc vỏ đậu phộng, đầu cũng chẳng buồn nhấc lên: "Cả hai thứ đều có một chút, nhưng phần ngu ngốc thì chiếm tỷ lệ lớn hơn."
Ninh Thiều Dương nghe vậy liền quay sang nhìn Hạ Miên với ánh mắt lạnh băng: "Cô là ai mà dám xen vào chuyện của tôi?!"
"Lời này buồn cười thật đấy," Hạ Miên thong thả ngẩng cao đầu đối diện với hắn: "Vị Phạm tiểu thư đây còn có thể tùy tiện xen vào chuyện của đại ca cậu được, sao tôi lại không có quyền được xen vào chuyện của cậu chứ?"
Dứt lời, cô lại quay sang hỏi Ninh Thiều Bạch: "Anh xem, hành vi này của cậu ta là thói tiêu chuẩn kép, hay là bản chất ngụy quân tử thế?"
Ninh Thiều Bạch thoáng lộ vẻ khó hiểu: "Tiêu chuẩn kép?"
À phải rồi, Hạ Miên chợt sực nhớ ra ở thời đại này vẫn chưa phổ biến thuật ngữ đó. Cô liền giải thích nghiêm túc: "Chính là mang song trùng tiêu chuẩn: đối với người khác thì áp đặt một bộ quy tắc, nhưng khi bản thân hành sự lại là một bộ quy tắc khác."
"Cũng hệt như vị tương lai gia chủ Ninh gia này: có thể dung túng cho tiểu nhân như Chu Thiến Thiến cùng kẻ dối trá như Phạm Tiểu Uyển tùy tiện xỉa xói anh và chị Vận; nhưng tôi chỉ nói một câu sự thật thì cậu ta liền làm như bị xúc phạm ghê gớm lắm vậy."
Ninh Thiều Bạch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Cả hai đều có một chút, nhưng tiêu chuẩn kép chiếm tỷ lệ lớn hơn."
Ninh Thiều Dương nằm mơ cũng không ngờ Ninh Thiều Bạch lại hùa theo một người phụ nữ như Hạ Miên để không ngừng soi mói mình, lồng ngực tức tới nghẹn ứ. Phạm Tiểu Uyển cũng vì bị điểm mặt chỉ tên mà bất phục, ôm lấy ngực gắt lên: "Tôi bây giờ hoàn toàn tin tưởng lời chị Chu Thiến Thiến nói rồi! Cô ỷ vào anh Thiều Bạch chống lưng nên mới kiêu ngạo đến thế!"
Hạ Miên mở to mắt nhìn ả đầy kinh ngạc: "Cái sự kiêu ngạo của tôi cô tự mình không nhìn ra được hay sao mà còn phải đợi nghe qua lời kể của Chu Thiến Thiến cơ chứ?"
Nói đoạn, cô liền quay sang lắc đầu thở dài với Ninh Thiều Vận: "Cho nên mới thấy cô ta căn bản chẳng hề có chút năng lực phán đoán nào, Chu Thiến Thiến nói hươu nói vượn gì cũng tin sái cổ. Chẳng trách sao Chu Thiến Thiến thích chộp lấy cô ta làm đao, hóa ra là vì cái đầu óc rỗng tuếch này quá dễ lợi dụng! Những lời bậy bạ cô ta vừa nói chị Vận đừng để bụng làm gì, toàn là nói xằng nói bậy cả đấy."
Thứ mà Phạm Tiểu Uyển tự hào nhất trước nay chính là cái đầu óc thông minh lanh lợi của mình, nay bị nói thẳng mặt là không có đầu óc, ả tức giận quát: "Hạ Miên! Cô dám đặt điều bôi nhọ tôi sao?! Cô biết cái gì chứ hả?!"
"Tôi biết bác sĩ Ninh và chị Vận căn bản chẳng thèm quan tâm tới cái quyền thừa kế của Ninh gia, lấy đâu ra chuyện oán hận trưởng bối. Có chăng là do trưởng bối đã làm ra chuyện xấu xa ác đức gì đó mà thôi!"
"Cho nên những lời cô vừa thốt ra lọt vào tai tôi toàn là nói nhảm! Hay là cô vẫn tiếp tục nghe theo lời Chu Thiến Thiến?"
"Bản thân Chu Thiến Thiến vốn là kẻ tiểu nhân vô lại, lời nói của ả có chút đáng tin cậy nào đâu."
"Tóm lại, Phạm tiểu thư, những lời cô vừa nói mới thực sự là đặt điều vu khống đấy!" Hạ Miên lời lẽ thấm thía khuyên nhủ: "Sau này nếu tự thấy năng lực phán đoán của mình còn kém cỏi thì bớt nói lại đi, thật lòng đấy! Bằng không dù cô có khoác một lớp da thiên thần thì cũng chẳng che đậy nổi bản chất ngu xuẩn và xấu xí y hệt Chu Thiến Thiến đâu."
Phạm Tiểu Uyển bị đòn phản công sắc bén của Hạ Miên làm cho nghẹn họng trân trối, trong hốc mắt đong đầy những giọt nước mắt uất ức chực trào.
Hạ Miên khẽ nhíu mày: "Cô vừa nãy nói bao lời cay độc nhắm vào chị Vận mà chị ấy còn chưa khóc đâu nhé! Tôi mới nói một câu sự thật, cô làm ơn đừng ở đây giở trò ăn vạ đấy nhé."
Ninh Thiều Dương vội bước lên che chắn trước mặt Phạm Tiểu Uyển, gắt lên với Hạ Miên: "Cô đừng có quá đáng!"
"So với các người thì cô ấy còn tử tế chán." Ninh Thiều Bạch mất kiên nhẫn cất giọng châm biếm: "Chính hai người tự dâng mặt tới để người ta lột da, rốt cuộc ai mới là kẻ quá đáng ở đây hả?"
"Ninh gia chủ tương lai ngài hiện tại trăm công nghìn việc, đừng chấp nhặt với kẻ tiểu nhân như tôi làm gì nữa. Mau đi lo việc đi, để chúng tôi còn được yên ổn ăn xong bữa cơm!"
Hết lần này tới lần khác đều phải chuốc lấy thất bại ê chề, Ninh Thiều Dương dù ngang bướng tới đâu lúc này cũng không thể chịu đựng nổi. Trước khi đi, hắn căm phẫn ném lại một câu đe dọa: "Về chuyện Hoắc gia, tôi nhất định sẽ thưa lại với ông nội!"
Ninh Thiều Bạch chỉ khẽ nhếch mép làm vẻ tùy ý.
Hạ Miên đứng một bên, tinh mắt bắt trọn được tia sáng âm độc chợt lóe lên trong đáy mắt Phạm Tiểu Uyển ngay khoảnh khắc ả xoay người rời đi.
Đoàn người cùng nhau rời khỏi quán ăn Dật Hương Các. Hạ Miên nhìn hai đứa trẻ nhỏ đang thích thú cầm hai sợi dây kéo chạy lon ton phía trước, liền hỏi Ninh Thiều Bạch: "Chuyện này là thế nào vậy anh? Tôi nghe Phạm Tiểu Uyển nói thì có vẻ như mẹ kế anh làm bao chuyện xấu xa mà chẳng hề hấn gì, hoàn toàn bình an vô sự sao?"
Ánh mắt Ninh Thiều Bạch dừng lại trên bóng lưng Sâm Sâm, thản nhiên đáp: "Chỉ là tạm thời chưa có chuyện gì xảy ra mà thôi."
Ninh Thiều Vận mang theo vài phần sầu lo: "Cả Phạm Tú Chi lẫn Phạm Tiểu Uyển xưa nay đều không phải người hiền lành, chị chỉ sợ chuyện hôm nay sẽ làm liên lụy tới Hạ Miên."
Ninh Thiều Bạch liền nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Hạ Miên.
Hạ Miên thấy vậy trừng mắt lên: "Nhìn cái gì chứ? Cái tính khí nóng nảy này của tôi vốn thích gặp chuyện bất bình thì ra tay can thiệp rồi, thì sao nào? Huống hồ không có chuyện hôm nay thì sớm muộn bà ta cũng sẽ nhắm vào tôi thôi."
"Dù sao một kẻ có thể dùng tới những thủ đoạn hạ tam lạm bẩn thỉu như thế thì làm gì có giới hạn đạo đức nào. Riêng chuyện tôi cứu sống Sâm Sâm cũng đã quá đủ để bà ta ghi hận rồi."
Nói tới đây, cô nhìn Ninh Thiều Bạch cười hỏi: "Bác sĩ Ninh à, anh đoán xem liệu bà ta có lấy con gà là tôi ra làm bia đỡ đạn để dọa con khỉ lớn là anh không?"
Ninh Thiều Bạch nhìn bộ dạng chẳng hề sợ hãi của cô, khóe môi bất giác cong lên nở một nụ cười rạng rỡ, khóe mắt đuôi mày đều tràn ngập ý cười ấm áp, khiến gương mặt tuấn tú bỗng chốc trở nên sáng bừng hút mắt.
Hạ Miên bị nụ cười ấy làm cho ngây ngẩn trong giây lát, liền giơ tay che mắt la toáng lên: "Mẹ ơi, đừng có giở trò câu dẫn người khác giữa ban ngày ban mặt thế chứ! Bộ anh quên hai chúng ta cùng giới tính rồi sao..."
Ninh Thiều Bạch tức mình nghiến răng, vươn tay ấn mạnh vành mũ len trên đầu cô sụp xuống che kín mắt!
Thế nhưng miệng Hạ Miên vẫn quật cường thốt ra nốt nửa câu sau: "... Nhưng là chị em tốt thì xin anh nhất định phải bảo vệ thật tốt cho tôi đấy nhé!"
Ninh Thiều Vận nghiêng đầu ngơ ngác: "Cái gì mà cùng giới tính cơ?"
Hạ Miên vội kéo vành mũ lên cười xòa: "Nói đùa thôi chị ơi, em bảo anh ấy đẹp trai quá mức, nhìn chẳng khác nào con gái xinh đẹp cả!"
Ninh Thiều Bạch lườm cô một cái thật sắc, còn Ninh Thiều Vận thì che miệng cười khúc khích.
"Cậu ơi, về tới nhà rồi nè! Nhị cô bà ngoại cùng mọi người cũng đã về tới nơi rồi!"
Tiểu Phong nhìn thấy Mao Tuệ Trúc cầm que kẹo đường chạy ra đón, liền giơ kẹo hình rồng của mình lên ríu rít gọi to.
Ba người dừng lại câu chuyện, bước vào trong sân thì thấy đồ đạc gia dụng đã được xếp la liệt khắp nơi.
Nhị dượng Mao Chí Sơn đang cặm cụi sắp xếp lại xẻng và chổi quét nhà; Mao Tuệ Mai và Mao Tuệ Lan thoăn thoắt cọ rửa hai chiếc chảo sắt cùng chồng bát đĩa chậu thau mới mua; dì Ngụy cùng nhị cô Hạ Văn Nguyệt thì ở trong phòng chính cùng nhau ướm thử vải may rèm cửa và hoa văn vỏ chăn đệm, bàn bạc rôm rả.
Tiểu Phong và Sâm Sâm tung tăng chạy lăng xăng khắp sân ngó nghiêng, vui vẻ vô cùng.
Ninh Thiều Bạch nhân lúc chị gái vào trong nói chuyện với Hạ Văn Nguyệt, liền ghé sát lại gần Hạ Miên dặn dò: "Nếu tôi đoán không lầm, hôm nay sau khi thằng nhóc Ninh Thiều Dương về mách lẻo với ông nội, Phạm Tú Chi rất có thể sẽ nhanh chóng tìm tới gặp chị gái tôi."
"Cô giúp tôi để mắt trông chừng chị ấy một chút."
Hạ Miên thấy anh trịnh trọng liền hỏi: "Bà mẹ kế Phạm Tú Chi đó thực sự đáng sợ đến thế sao?"
"Ừm, đáng sợ lắm." Ninh Thiều Bạch gật đầu, rồi bồi thêm một câu: "Có điều tôi tin đối với một người như cô thì mọi chuyện đều không thành vấn đề."
Hạ Miên phản ứng lại bực bội gắt: "Anh nói thế là có ý gì hả?! Dám bảo tôi còn đáng sợ hơn cả bà ta chắc?!"
Ninh Thiều Bạch ngoài miệng bảo: "Không, ý tôi là cô là tiên nữ chính nghĩa, cho nên tà không thắng nổi chính." Nhưng vẻ trêu ngươi trong đáy mắt anh thì hoàn toàn không phải ý đó.
Hạ Miên đấm vào bắp tay anh một cái, rồi hỏi: "Bà ta tới có làm liên lụy gì tới gia đình nhị cô tôi không?"
Ninh Thiều Bạch lắc đầu: "Yên tâm đi, bà ta tự phụ lắm. Khi chưa chính thức thổi bùng kèn tuyên chiến với tôi thì tạm thời bà ta sẽ không động tới người thân các cô đâu."
Hạ Miên nghe vậy không hỏi thêm gì nữa. Thực ra từ khoảnh khắc cứu Sâm Sâm và kết thân với hai chị em họ Ninh cùng tới thủ đô, cô đã bị cuốn vào vũng nước đục của Ninh gia rồi.
Đời người vô thường, chẳng ai chọn được mình sẽ gặp hạng người tồi tệ nào; cũng như Tiểu Phong gặp người cha nghiện ngập Trương Chiêu Mai, hay Ninh Thiều Bạch gặp mẹ kế nham hiểm Phạm Tú Chi.
Thế nhưng con người ta có quyền lựa chọn hành động: cô đã chọn cứu Tiểu Phong, cứu Sâm Sâm và thật lòng với chị em họ Ninh; tất yếu phải đối mặt với sự trả thù của Trương Chiêu Mai và mưu mô thâm độc của Phạm Tú Chi.
Việc cô cần làm lúc này là dũng cảm tiến bước, nỗ lực san bằng mọi chướng ngại, bảo vệ người thân yêu và sống cuộc đời hạnh phúc như mình mong muốn.
Hạ Miên ngẩng đầu nhìn Sâm Sâm đang nắm tay Tiểu Phong cười đùa ở giữa sân.
Quả nhiên không hổ là nam chính nguyên tác! Hễ phó bản nào dính líu tới nhân vật này đều được thiết lập ở chế độ Hard cực hạn cả.
Ninh Thiều Bạch bỗng giơ tay xoa nhẹ mái tóc cô, cất giọng trầm thấp kiên định: "Đừng lo lắng, mọi chuyện đã có tôi."
Ở một diễn biến khác, Ninh Thiều Dương và Phạm Tiểu Uyển lúc này cũng đã về tới biệt thự Ninh gia.
Phạm Tú Chi đang ngồi ở phòng khách xem hồ sơ dự án. Vừa thấy con trai bước vào liền nở nụ cười dịu dàng: "Thế nào con trai, hôm nay đã chọn được món quà mừng thọ ưng ý nào dâng lên cho ông nội chưa?"
Ninh Thiều Dương lắc đầu hỏi: "Ông nội đâu rồi mẹ? Hiện tại ông ở đâu thế ạ?"
Phạm Tú Chi cười nói: "Ngoài thư phòng trên tầng ra thì còn ở đâu được nữa. Cái số của ông nội con sinh ra đã thích ôm đồm lo toan rồi, sợ là cả đời này chẳng thể an tâm nghỉ hưu được đâu."
Ninh Thiều Dương gật đầu một cái rồi đi thẳng lên lầu tìm gặp Ninh lão thái gia.
Phạm Tú Chi quay lại nhìn thấy hai mắt đỏ hoe ngấn lệ của Phạm Tiểu Uyển, ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì thế này? Dì thấy Tiểu Dương dường như không được vui."
Phạm Tiểu Uyển uất ức thưa: "Dì ơi, vừa nãy tụi con đi ra ngoài vô tình đụng độ phải anh Thiều Bạch cùng chị Thiều Vận ạ."
"Dì đoán ngay mà! Thằng Tiểu Dương bị ông nội nó dạy dỗ tới mức đần cả người, trong đầu vẫn cứ nghĩ tới chuyện muốn lấy lòng lũ người đó." Phạm Tú Chi thở dài: "Thế hai đứa gặp mặt ở đâu?"
"Dạ ở hẻm Châu Ngọc ạ."
Phạm Tú Chi kinh ngạc: "Ủa, chẳng lẽ bọn chúng cũng tới đó tìm mua thọ lễ cho lão gia tử?"
"Dạ không có đâu ạ." Phạm Tiểu Uyển bĩu môi: "Hình như là rủ nhau đi dạo chợ phiên lớn ở ngay sát bên cạnh."
Phạm Tú Chi bật cười mỉa mai: "Xem ra hòa nhập với cuộc sống bần hàn cũng nhanh đấy nhỉ! Ninh Thiều Bạch từ bé vốn chán ghét nhất chỗ đông người ồn ào mà."
"Thế rồi sau đó sao nữa? Đã xảy ra chuyện gì? Ninh Thiều Bạch lại nói xấu con à?"
"Đâu chỉ nói xấu thôi dì, anh ta mắng chửi con thẳng mặt luôn đấy ạ, mắng cay độc khó nghe vô cùng!" Mắt Phạm Tiểu Uyển lại đỏ hoe: "Anh ta còn dám bảo con là người giống dì nhất trên đời, bảo con là yêu ma quỷ quái khoác da thiên thần để đi lừa gạt người khác, là thứ ghê tởm buồn nôn!"
"Con trước giờ tiếp xúc với nó ít nên chưa biết, cái mồm cái miệng thằng đó từ nhỏ vốn đã cay nghiệt độc địa rồi," Phạm Tú Chi ngoài mặt cười nhưng đáy mắt lạnh lẽo: "Năm xưa cũng chính vì cái mồm hỗn xược ấy mà ông nội thằng Tiểu Dương mới không cho nó bước chân vào làm việc trong công ty gia tộc đấy."
Phạm Tiểu Uyển tò mò hỏi: "Chị Thiều Vận còn chất vấn dì đã làm gì thằng bé Sâm Sâm, rồi anh Ninh Thiều Bạch hung hăng bảo 'lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt', bảo dì càng trốn tránh thì kết cục sau này càng thảm hại gì đó nữa cơ ạ."
Phạm Tú Chi bật cười ha hả đầy khinh miệt: "Chỉ bằng vào mấy đứa miệng còn hôi sữa như bọn chúng mà cũng dám to còi sao?! Đúng là trò cười lố bịch!"
"Trong tay bọn chúng lúc này không người không tiền, chẳng lẽ ngây thơ tới mức muốn dựa vào ba cái trò châm cứu y thuật cỏn con để quay lại tìm ta gây phiền phức? Bọn chúng chẳng qua chỉ biết đứng từ xa giở trò sính miệng mồm cho đỡ nhục mà thôi! Đến lão thái gia còn chẳng làm gì được ta, thì mấy đứa nhãi ranh làm được trò trống gì?!"
Phạm Tiểu Uyển lí nhí: "Thế nhưng dì ơi, lúc nãy con nhìn thấy bộ dạng anh Ninh Thiều Bạch dường như nắm chắc phần thắng trong tay lắm ạ."
Phạm Tú Chi cười khẩy: "Chẳng qua chỉ là trò làm bộ làm tịch, thùng rỗng kêu to!"
"Năm xưa nó mới vào công ty chưa được mấy ngày đã liên tiếp phạm sai lầm nghiêm trọng. Lúc đó ta nói thẳng với lão thái gia rằng bản tính nó không hợp thương trường; lúc lão thái gia từ bỏ nó, bản mặt nó chẳng phải cũng làm ra vẻ thong dong điềm nhiên như không sao?"
"Thế rồi sau đó thì sao chứ? Cuối cùng nó chẳng phải vẫn ngoan ngoãn cụp đuôi đi học y rồi lưu học nước ngoài sao? Hiện tại dù nó có thành đại phu y thuật tinh thông thì chung quy cũng chỉ là kẻ làm thuê kiếm cơm, làm sao tạo nên sóng gió gì trước mặt ta được cơ chứ?"
Phạm Tú Chi thong thả ngả lưng ra ghế sofa, giọng tràn ngập vẻ kiêu hãnh: "Hiện tại người nắm giữ toàn bộ huyết mạch kinh tế Ninh gia này chính là ta! Công việc làm ăn kinh doanh mấy năm qua đều do một tay ta gây dựng phát triển lên cả."
Bà ta đắc ý vẫy tập hồ sơ dự án trên tay: "Hơn nữa sắp tới chúng ta sẽ tiếp nhận thêm một đại dự án khổng lồ và béo bở hơn gấp bội phần!"
Phạm Tú Chi cười lạnh: "Dù trong thâm tâm lão thái gia có muốn thiên vị nó đi nữa, thì ông cụ liệu có dám đem toàn bộ quyền kế thừa cơ nghiệp trao lại cho Ninh Thiều Bạch hay không?!"
Phạm Tiểu Uyển sáng mắt nịnh nọt: "Quả nhiên vẫn là cô mẫu lợi hại nhất! Mưu kế này hoàn toàn là một nước cờ dương mưu đỉnh cao, khiến đối phương dù biết rõ mười mươi cũng chẳng thể lật ngược thế cờ!"
Phạm Tú Chi nhân cơ hội lên lớp: "Bởi vậy con hãy nhớ kỹ: muốn làm nên việc lớn thì tâm phải vững, quan trọng nhất là phải biết chớp lấy thời cơ! Đừng dại học đòi theo thói thanh cao giả tạo của lũ kia; cơ hội không biết nắm bắt thì tư cách bước lên bàn cờ con cũng chẳng có, cuối cùng chỉ đành cam chịu số phận để người khác tùy ý xâu xé mà thôi!"
Phạm Tiểu Uyển gật đầu lia lịa: "Nực cười nhất là lũ người đó vẫn ảo tưởng cho rằng mình tài giỏi ghê gớm lắm cơ!"
"Dì chưa biết đâu, bên cạnh họ có con nhỏ nhà quê tên Hạ Miên, có công cứu Sâm Sâm một mạng liền tự giác bám vào Ninh Thiều Bạch, kiêu ngạo ghê gớm! Thậm chí ả dám đứng chửi thẳng mặt anh Thiều Dương là ngụy quân tử vừa ngu xuẩn vừa ti tiện nữa đấy ạ!"
Gương mặt Phạm Tú Chi sa sầm xuống: "Con nhỏ đó thực sự dám nói ra những lời như thế sao?"
"Dạ đúng một trăm phần trăm ạ! Dì nghĩ xem tại sao anh Thiều Dương lúc nãy bước vào nhà lại tức tối như thế? Chẳng phải do anh Thiều Bạch hùa theo con nhãi ranh đó cùng sỉ nhục mắng mỏ anh ấy sao!"
Phạm Tú Chi nheo mắt suy tính: "Nói như vậy thì... tính ra bọn chúng quay về đất thủ đô ngần ấy ngày rồi mà ta thân là trưởng bối vẫn chưa có dịp ghé qua chào hỏi một câu nhỉ."
Bà ta nhìn về phía cầu thang dẫn lên thư phòng: "Thằng Thiều Dương chuyến này lên mách lẻo với ông nội, sợ rằng lão gia tử lại phải nhọc lòng vì cháu trai rồi. Haizz, dù sao ta trên danh nghĩa cũng là mẹ kế bọn chúng, quả thực cũng đã đến lúc ta đích thân đến tận nơi thăm hỏi một chuyến rồi đấy."
Phạm Tiểu Uyển hiến kế: "Hay nhân dịp này dì dạy cho con nhỏ Hạ Miên kia bài học nhớ đời, để lũ người đó tỉnh ngộ ra một chút đi ạ?"
"Tiểu Uyển à," Phạm Tú Chi cất giọng thâm sâu: "Người mưu đồ đại sự thì đầu óc lúc nào cũng phải giữ thật bình tĩnh! Bất kể đối phó với ai, thủ đoạn vừa ban ơn vừa ra oai mới là cảnh giới cao nhất để người khác vừa kính vừa sợ."
"Kẻ bề trên như ta hà cớ gì phải hạ mình đi so đo với đám người nhà quê thấp hèn ếch ngồi đáy giếng làm gì? Cứ kiên nhẫn chờ tới khi chúng bước ra khỏi đáy giếng, thấy bầu trời bao la ngoài kia; đến lúc đó chẳng cần con xúi giục, chính đám người nhà quê hám lợi ấy sẽ là những kẻ đầu tiên quay gót giẫm đạp lên đầu bọn chúng đấy! Một màn kịch như thế mới thực sự thú vị và đặc sắc chứ."
Phạm Tiểu Uyển thán phục: "Quả nhiên vẫn là cô mẫu cao tay ấn nhất trần đời! Nghĩ lại cũng đúng thật, trong tầm mắt hạn hẹp của đám người nhà quê nghèo rách rưới đó thì anh Ninh Thiều Bạch chắc đã là nhân vật ghê gớm lắm rồi, nào ngờ trên đời vốn có cảnh núi cao còn có núi cao hơn cơ chứ!"
Hạ Miên ở bên này hoàn toàn không hay biết sóng gió Phạm Tú Chi đang chuẩn bị kéo tới. Bởi vào lúc này, cô cùng cả gia đình đang vô cùng bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc liên hoan ăn mừng tưng bừng!
Sau buổi chợ phiên, đồ đạc vật dụng cần thiết cho cuộc sống cơ bản đều sắm sửa đầy đủ tươm tất. Cả đại gia đình quây quần đông đủ bên nhau, khiến khoảng sân nhỏ của căn tứ hợp viện tràn ngập bầu không khí ấm áp hạnh phúc và đậm đà phong vị khói lửa nhân gian.
Suốt hai ngày qua, Ninh Thiều Vận, Ninh Thiều Bạch cùng Vinh Tín và dì Ngụy đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình rất nhiều việc lớn nhỏ, thế nên Hạ Văn Nguyệt hào phóng bỏ tiền túi mua sắm nhiều thực phẩm tươi ngon đem về. Hạ Miên đích thân nhận lãnh trọng trách bếp trưởng, xuống bếp trổ tài xào nấu hơn chục món thơm ngon thịnh soạn ăn mừng.
Vinh Tín gắp một miếng thịt gà trong đĩa gà tam ly nóng hổi nếm thử, hương vị đậm đà thơm lừng lan tỏa khiến anh ta không kìm nổi giơ ngón tay cái tán thưởng: "Khá lắm nha! Hạ Miên cô em tuổi còn nhỏ mà bản lĩnh nấu nướng quả thực không hề nhỏ chút nào đâu nhé!"
Ninh Thiều Vận mỉm cười tán đồng: "Tay nghề trù nghệ của con bé tuyệt vời lắm, từ món mặn thường ngày cho tới các loại bánh ngọt điểm tâm đều làm ăn ngon miệng vô cùng."
Sâm Sâm vừa nghe thấy hai chữ điểm tâm liền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Đúng rồi ạ! Cả món sữa đông hai tầng nữa! Rồi bánh chuối nướng phô mai nữa cơ!"
Tiểu Phong thì hai bên má đang phúng phính nhai trọn miếng thịt kho tàu béo ngậy, bận rộn không kịp nói lời nào nhưng đầu nhỏ vẫn gật lia gịa như gà con mổ thóc đồng tình tuyệt đối.
Hạ Miên cưng chiều xoa xoa chỏm tóc ngố trên đầu cậu bé: "Được rồi, sau này rảnh dì sẽ thường xuyên làm cho hai đứa ăn nhé."
Mao Tuệ Trúc buông đũa vỗ tay bôm bốp: "Chị Miên ơi, em cũng muốn học nấu nướng theo chị! Đợi em học thành tài rồi em sẽ nấu giúp chị mỗi ngày!"
Hạ Miên gắp một viên thịt chiên xù to tròn bỏ vào bát cô bé: "Được chứ, chị biết làm nhiều món lắm, sau này chị dạy hết cho em."
Ba chị em gái họ Mao từ nhỏ chưa từng được thưởng thức những món ngon thịnh soạn thế này. Dù cha mẹ tháo vát làm lụng, nhưng trong nhà chỉ có hai người lớn gánh vác, lại phải đối phó sự chèn ép của bà nội ở quê và gom góp nuôi ba con ăn học; chuyện ăn mặc chi tiêu hàng ngày dĩ nhiên túng quẫn trăm bề.
Hôm nay trên bàn ăn bày la liệt những món thịt cá béo ngậy, nhị cô động viên các con thoải mái mở rộng bụng ăn một bữa no nê thỏa thích.
Hạ Văn Nguyệt thấy Mao Chí Sơn dường như sợ thu hút sự chú ý nên chỉ cắm cúi ăn mấy cọng rau xanh trước mặt, liền xót xa gắp mấy miếng thịt nạc to vào bát ông: "Ông nó ăn nhiều thịt vào một chút đi chứ! Bác sĩ dặn phải chịu khó bồi bổ sức khỏe cho tốt; đối với mẹ con tôi lúc này thì thân thể ông khỏe mạnh là quý giá hơn bất kỳ thứ gì trên đời này đấy."
"Đúng đấy ba à, ba cũng phải chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi chứ." Mao Tuệ Trúc nhanh nhảu mách: "Mẹ ơi, lúc nãy ở chợ phiên con thấy ba lén chạy tới hỏi mấy người bán buôn quần áo về việc khuân vác bốc dỡ hàng hóa đấy mẹ!"
Mao Tuệ Lan cũng phụ họa: "Đúng rồi mẹ! Ba còn chạy sang chỗ bác thợ nề xây dựng dò hỏi chuyện đi làm phụ hồ ở các công trường nữa cơ!"
Mao Tuệ Mai nghiêm túc nói: "Ba ơi, bác sĩ dặn nội thương của ba chưa lành, tuyệt đối không được làm việc nặng cơ mà! Ba phải ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài tháng cho lại sức đã; hoặc hàng ngày ba ra phụ mẹ dọn quầy bán xiên que là được rồi. Bán quán hàng rong nhẹ nhàng, mà sạp hàng đó tạm thời cũng đủ trang trải chi tiêu cho cả nhà mình rồi."
"Đợi con thi vào lớp đại học tại chức buổi tối rồi tìm được công việc ổn định, nhà mình ở đây sẽ còn khấm khá hơn hồi ở quê nhiều đấy ba." Cô chị cả gắp thêm mấy miếng thịt kho vào bát cha.
Mao Tuệ Lan và Mao Tuệ Trúc cũng không chịu kém cạnh, mỗi người gắp một đống thức ăn ngon chất cao trong bát cha mình.
Mọi người nhìn cảnh tượng đầm ấm hiếu thảo ấy ai nấy đều bất giác mỉm cười ấm áp từ tận đáy lòng.
Vinh Tín xúc động ngưỡng mộ khôn xiết: "Tự nhiên tôi lại muốn lấy vợ ghê gớm! Nếu sau này sinh được mấy đứa con gái vừa ngoan vừa hiểu chuyện thương cha mẹ thế này, thì có chết tôi cũng mãn nguyện hạnh phúc!"
Anh thở dài chiêm nghiệm: "Đây mới thực sự là thứ hạnh phúc chân chính mà bao nhiêu tiền của cũng chẳng thể mua nổi đâu."
Mao Chí Sơn ngượng ngùng rụt rè ngẩng đầu nhìn vợ và ba đứa con gái yêu quý, trên môi nở nụ cười hiền hậu chất phác. Ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt từng trải phong trần sương gió của người đàn ông trung niên bỗng chốc bừng sáng lên một vầng hào quang rạng rỡ cuốn hút kỳ lạ!
Khoảnh khắc tỏa sáng diệu kỳ ấy trôi qua nhanh chóng. Trong đầu Hạ Miên vừa kịp lóe lên suy nghĩ: "Nhị dượng hồi trẻ chắc hẳn phải là một đại soái ca tuấn tú lắm đây"; thì ở phía bên kia bàn ăn, Vinh Tín bỗng giật nảy mình đứng bật dậy hét to:
"DƯỢNG!"
Tiếng gào đột ngột khiến mọi người giật thót mình quay sang nhìn. Ninh Thiều Bạch liếc xéo anh ta đầy ghét bỏ: "Cậu lại lên cơn động kinh gì giữa ban ngày thế hả?"
Lúc này Vinh Tín mới phản ứng lại sự thất thố của mình, gãi đầu cười ha hả: "Kích động quá, tôi kích động quá mức rồi! Dượng à, cháu thấy mọi người đều gọi chú là dượng, thế nên cháu cũng mạo muội xin phép được gọi chú một tiếng là dượng nhé."
Mao Chí Sơn luống cuống lúng túng: "Vinh thiếu gia à... chuyện này... tôi làm sao dám nhận cơ chứ." Vừa mở miệng thốt ra mấy chữ mộc mạc, ông lại càng thêm quẫn bách cúi gằm mặt xuống.
Thế nhưng Vinh Tín lúc này chẳng khác nào kẻ vừa đào trúng kho báu ngàn năm, hai mắt sáng rực phấn khích tột độ: "Dượng ơi là dượng! Đã bao giờ dượng nghĩ tới chuyện bản thân mình sẽ đi đóng phim đóng kịch hay chưa?!"
Một câu hỏi long trời lở đất khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng đều hóa đá ngơ ngác nhìn nhau.
Bên nhà Ninh Thiều Vận có chiếc tivi màu, mỗi khung giờ vàng 8 giờ tối Mao Tuệ Lan và Mao Tuệ Trúc thường sang xem phim truyền hình cùng dì Ngụy, nên hai cô bé hiểu rất rõ đóng phim mang ý nghĩa to lớn thế nào.
Mao Tuệ Trúc reo to: "Là giống như Quách Tĩnh với Hoàng Dung ấy ạ!"
Vinh Tín cười lớn: "Đúng rồi đấy! Nếu dượng đi đóng phim thì sau này hoàn toàn có thể được tận mắt nhìn thấy những nhân vật như Quách Tĩnh, Hoàng Dung đấy!"
Ngoại trừ trẻ con chưa hiểu sự đời như Mao Tuệ Trúc và cô thiếu nữ mộng mơ Mao Tuệ Lan, toàn bộ người lớn đều thấy ý tưởng này hoang đường vô lý.
Hạ Văn Nguyệt lên tiếng: "Vinh thiếu gia à..."
"Kìa nhị cô, đừng gọi cháu là thiếu gia, gọi cháu là Vinh Tín là được rồi ạ."
Hạ Văn Nguyệt giãi bày: "Vinh Tín à, cháu thấy rồi đấy, ông nhà cô vốn chỉ là người nông dân chân chất, tính tình nhút nhát e thẹn quá mức, trước mặt người lạ đến nói câu trọn vẹn còn không dám, làm sao mà đi đóng phim cho người ta xem được cơ chứ!"
"Thế nhưng nhị cô ơi, khung xương gương mặt của dượng quả thực quá đẹp! Mà chất giọng của dượng khi cất lên cũng quá đỗi đặc biệt nữa!" Vinh Tín hào hứng: "Trong ngành điện ảnh có nghề gọi là người săn lùng ngôi sao, chuyên đi tìm người có dung mạo xuất chúng trời ban về đào tạo thành ngôi sao điện ảnh đấy!"
Những lời ấy khiến Mao Chí Sơn ngẩn người. Bao năm qua ông luôn sống trong sự kỳ thị dè bỉu của người đời vì vẻ ngoài khác biệt cùng chất giọng trầm đục đặc thù; ông chưa từng dám nghĩ có ngày những thứ ấy lại trở thành ưu điểm được tán dương đến nhường này.
Vinh Tín cẩn thận quan sát gương mặt Mao Chí Sơn thêm lần nữa, càng ngắm càng kinh diễm: "Chỉ do bao năm qua dượng dãi dầu sương gió vất vả quá thôi! Chỉ cần được tẩm bổ dinh dưỡng cho có da có thịt, rồi chăm sóc phục hồi làn da trắng trẻo ra, thì cháu khẳng định dượng sẽ thành đại soái ca phong trần cực phẩm! Dung mạo trời ban thế này mà đem chôn vùi nơi đồng ruộng thì quả thực quá lãng phí dượng ơi!"
Hạ Văn Nguyệt và Mao Tuệ Mai chịu ảnh hưởng nếp nghĩ truyền thống, chưa từng coi việc đàn ông có vẻ ngoài ưa nhìn là điều tốt đẹp. Nhưng hai cô em Mao Tuệ Lan và Mao Tuệ Trúc thì hai mắt đã mơ màng mường tượng viễn cảnh ba mình thành đại minh tinh.
Vinh Tín xoa tay giải thích: "Dượng à, cháu đang đầu tư sản xuất một bộ phim cổ trang. Trong kịch bản có nhân vật tiền bối then chốt nhưng cực khó tìm diễn viên, suốt một hai tháng qua thử cả trăm người mà tụi cháu vẫn chưa ưng ý."
"Cháu không ngờ hôm nay lại đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu! Khí chất phong trần từng trải này cùng chất giọng trầm ấm bi tráng này của dượng quả thực được đo ni đóng giày cho nhân vật đó rồi!"
Hạ Miên nhắc nhở: "Nhị dượng tôi tính tình rất nhút nhát, lại vừa từ quê lên chưa có kinh nghiệm giao tiếp chốn thị thành, trước đây chưa từng diễn xuất bao giờ; anh kéo dượng ấy vào môi trường phức tạp e là đang làm khó cho dượng ấy đấy."
"Chuyện này mọi người cứ yên tâm tuyệt đối!" Vinh Tín cam đoan: "Đất diễn nhân vật này không quá nặng, chỉ là vị tiền bối ẩn dật chốn giang hồ thần bí; yêu cầu là hình tượng trung niên từng trải nhưng đường nét dung mạo xuất chúng, ánh mắt đượm vẻ tang thương chất chứa ngàn vạn câu chuyện bể dâu... Diễn xuất tang thương không hiếm, nhưng người vừa có nét diễn đó vừa sở hữu khung xương dung mạo cực phẩm phù hợp hình tượng như dượng thì quả thực đãi cát tìm vàng!"
"Còn chuyện giao tiếp thì bên cháu có người quản lý chuyên nghiệp lo liệu mọi việc vặt vãnh thay cho diễn viên." Anh quay sang Mao Tuệ Mai: "Em gái Tuệ Mai, lúc nãy em nói đang muốn tìm công việc đúng không?"
Mao Tuệ Mai buông đũa hồi hộp: "Dạ đúng anh Vinh Tín! Em tốt nghiệp cấp ba rồi, đọc viết tính toán thành thạo; sắp tới em tính thi đại học tại chức buổi tối nữa ạ..."
Vinh Tín đưa ra đề nghị: "Công ty điện ảnh của anh mới mở, đang rất thiếu trợ lý cẩn thận chu đáo. Em có muốn tới công ty anh làm việc không? Lúc đó em vừa vặn làm trợ lý riêng cho dượng, thay dượng thu xếp quán xuyến mọi việc sinh hoạt và lịch trình đóng phim."
Hạ Miên hỏi dò: "Thế thù lao đóng phim của dượng và lương trợ lý của Tuệ Mai được tính thế nào hả anh?"
Vinh Tín hiểu ý cười đáp: "Cát-xê của dượng cháu sẽ bàn lại với đạo diễn, nhưng diễn viên thu nhập rất cao; đóng xong vai này cát-xê cầm về tay ít nhất cũng được một hai ngàn tệ! Nếu quay thuận lợi chỉ mất một hai tuần là xong. Còn vị trí trợ lý của Tuệ Mai, lương cơ bản hàng tháng là sáu trăm tệ, lễ tết có tiền thưởng thêm đàng hoàng."
Mao Chí Sơn nghe tới đây thì trong lòng dao động dữ dội. Bản thân có thể kiếm tiền đỡ đần gia đình, mà con gái cả cũng có được công việc ổn định lương cao... Ông nhìn vợ rồi nhìn con gái cả, trong lòng giằng xé đắn đo.
Vinh Tín không ép buộc, cười xoa dịu: "Dượng cứ thong thả suy nghĩ kỹ càng đi ạ, khi nào rảnh dượng cùng Tuệ Mai ghé phim trường tham quan cho biết, sẵn tiện gặp đạo diễn xem sao. Được hay không đều không sao cả đâu ạ."
Mao Chí Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Hạ Miên thấy vẻ háo hức mong chờ của ba chị em họ Mao thì tin chuyện này hoàn toàn có thể thành công! Tình yêu thương của các con gái chắc chắn sẽ tiếp thêm dũng khí cho người cha lam lũ.
Sáng thứ Bảy tiếp theo, khi Phạm Tú Chi bất ngờ tìm tới cửa thì cả gia đình Hạ Miên cùng Ninh Thiều Vận đang quây quần xếp thành hàng dài giữa sân để cùng nhau đắp mặt nạ dưa leo làm đẹp dưỡng da!
Hôm đó là thứ Bảy cuối tuần, lượng chuẩn bị cho sạp hàng xiên que không nhiều nên Hạ Văn Nguyệt không quá bận. Ăn sáng xong, Hạ Miên thấy mấy quả dưa leo héo ở góc bếp liền thái lát mỏng đắp kín mặt dưỡng da.
Mao Tuệ Lan tò mò hỏi, Hạ Miên giải thích: "Đắp mặt nạ dưa leo giúp cấp ẩm, cải thiện làn da, giảm nếp nhăn, giúp da dẻ trắng trẻo căng bóng rạng rỡ hơn đấy."
Tiểu Phong và Sâm Sâm đang chơi ném đồng xu nghe thấy lạ liền chạy tới vây quanh, ánh mắt thèm thuồng muốn nếm thử cảm giác mới lạ. Hạ Miên dán tượng trưng lên trán và má mỗi đứa vài lát cho chúng thỏa lòng.
Mao Tuệ Lan nhớ lời Vinh Tín bảo ba cần làm đẹp để thành ngôi sao điện ảnh, liền nổi hứng: "Thế da của ba em đắp cái này có trắng trẻo ra được không chị?"
"Chắc chắn được chứ! Da dẻ ba mẹ em dãi dầu sương gió đắp vào lại càng tốt! Cứ đắp mười lăm phút rồi rửa sạch mặt thoa kem dưỡng Đại Bảo lên là thấy khác ngay!"
Hạ Miên còn đang nói thì Mao Tuệ Trúc đã túm áo Mao Chí Sơn đang quét sân kéo lại: "Ba ơi mau lại đây làm đẹp dưỡng da với tụi con nè!"
Hai cô con gái Mao Tuệ Lan và Mao Tuệ Trúc tin sắt đá rằng cha mình sẽ thành đại minh tinh, liền ấn Mao Chí Sơn ngồi lên ghế, thi nhau dán kín mít những lát dưa leo lên mặt ông.
Mao Tuệ Lan nhắc nhở: "Ba ơi dưa leo này tốn tiền lắm đấy nhé, ba đừng cử động làm rơi lãng phí đấy!" Mao Chí Sơn nghe tới tiền bạc liền ngồi im phăng phắc như tượng gỗ không dám thở mạnh.
Mao Tuệ Lan gọi luôn: "Mẹ ơi, chị cả ơi, mau ra đây cùng đắp mặt nạ với tụi con cho vui nè!"
Hạ Văn Nguyệt và Mao Tuệ Mai bưng thau nguyên liệu từ sương phòng ra, thấy một hàng mặt xanh lè kỳ quái liền bật cười ha hả: "Mấy đứa này bày trò ma quái gì giữa sân thế này?!" Rồi cả hai cũng bị ấn ngồi xuống ghế đắp cùng.
Ninh Thiều Vận từ bên sân nhà mình sang tìm con, vừa bước qua cổng nhìn thấy đội ngũ làm đẹp đồ sộ thì cười ngặt nghẽo chảy cả nước mắt: "Mọi người quả thực quá biết cách hưởng thụ cuộc sống rồi đấy!"
Sâm Sâm đang nhắm mắt ngửa mặt lên trời liền mừng rỡ chạy lại kéo mẹ: "Mẹ ơi mau vào đắp với tụi con đi!" Ninh Thiều Vận thế mà cũng đi rửa mặt rồi ngồi xuống ghế cạnh Hạ Miên.
Hạ Miên mím môi lí nhí hỏi: "Chị Vận sang có chuyện gì thế ạ?"
Ninh Thiều Vận cũng mím môi giữ mặt nạ: "Chị sang tìm cảm hứng thiết kế. Sức sống tươi vui của nhà em chính là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận của chị đấy."
Sâm Sâm và Tiểu Phong thấy người lớn nói lí nhí buồn cười liền học đòi bắt chước: Sâm Sâm gồng mặt gọi "Em... Tiểu Phong...", Tiểu Phong nghiêm trang đáp "Anh... Sâm Sâm ca ca...". Vừa dứt lời, hai đứa nhỏ như bị bấm trúng huyệt cười phá lên cười ngặt nghẽo!
Tiếng cười trẻ thơ lan tỏa khiến cả hàng người đang ngồi đắp mặt nạ đều bật cười theo, ai nấy vội vươn hai tay ấn chặt lát dưa leo trên mặt phòng rơi rụng. Mao Tuệ Lan la toáng: "Mấy hào bạc của tôi đấy nhé! Hai đứa nín cười ngay cho chị!" Kết quả Sâm Sâm cười càng to, dưa leo trên mặt Tiểu Phong rung rinh rồi rơi lả tả xuống đất.
Mao Tuệ Trúc giậm chân đuổi theo Sâm Sâm, Sâm Sâm hét lên chạy thục mạng; Tiểu Phong hai tay áp chặt hai lát dưa trên má lạch bạch chạy theo sau.
Đúng khoảnh khắc rộn rã ấy, ngoài ngõ bỗng vang lên tiếng còi xe ô tô bóp inh ỏi chói tai!
Dì Ngụy từ cổng bước vào, sắc mặt u ám báo tin: "Tiểu Vận à, Phạm Tú Chi đã tìm tới tận cửa rồi đấy."
Sắc mặt Ninh Thiều Vận lập tức biến đổi. Hạ Miên nhanh tay giật toàn bộ lát dưa leo trên mặt xuống rửa sạch, không quên dặn Mao Tuệ Lan: "Tuệ Lan nhớ nhắc ba em bôi kem Đại Bảo đấy nhé!"
Hạ Miên đi theo Ninh Thiều Vận sang sân bên cạnh, thấy một người phụ nữ quý phái đứng trước thềm cửa gian nhà chính.
Người phụ nữ trạc ngoài ba mươi tuổi, diện mạo dịu dàng đằm thắm, tóc búi cao gọn gàng, âu phục công sở vừa vặn toát lên vẻ sắc sảo của nữ cường nhân chốn thương trường mà vẫn nhu mì. Nếu không biết bà ta là kẻ chủ mưu bắt cóc Sâm Sâm, khó lòng tưởng tượng dưới lớp vỏ bọc ấy lại ẩn giấu tâm địa rắn rết tàn độc đến thế.
Bà ta liền trưng vẻ mặt từ ái giang hai tay về phía Sâm Sâm: "Sâm Sâm của bà ngoại ơi, mau lại đây cho bà ngoại ôm một cái nào! Ôi đứa cháu tội nghiệp, bà ngoại suýt chút nữa không còn nhìn thấy mặt con nữa rồi!"
Ninh Thiều Vận biến sắc sải bước tiến lên kéo trọn con trai vào lòng che chắn. Dỗ dành con: "Không có chuyện gì đâu con, sang sân dì Hạ chơi với Tiểu Phong đi nhé, mẹ cần tiếp khách." Sâm Sâm liếc nhìn người phụ nữ rồi ngoan ngoãn nắm tay Tiểu Phong chạy sang sân bên cạnh.
Phạm Tú Chi thu tay lại vẻ ngượng ngùng, trách móc: "Tiểu Vận à, con coi người mẹ kế này là kẻ ác nhân mà phải đề phòng thế sao? Mẹ biết các con có khúc mắc với mẹ, nhưng lão thái gia tuổi cao rồi, các con về thủ đô ngần ấy ngày mà không về thăm ông lấy một lần! Từ ngày Sâm Sâm gặp nạn, ông nội con ăn ngủ không yên, ngày đêm nhớ mong lo lắng đấy. Con dù giận mẹ cũng đừng giận cá chém thớt lên lão thái gia như thế chứ."
Ninh Thiều Vận siết chặt nắm tay gằn giọng: "Phạm Tú Chi, bà đừng ở đây giở trò biết rõ còn cố tình hỏi nữa!"
Phạm Tú Chi nhíu mày làm vẻ vô tội oan khuất: "Tính tình sao lại cố chấp thế chứ lị! Chuyện lần này may mắn Sâm Sâm đã bình an trở về rồi; giả sử thằng bé có mệnh hệ gì đi nữa thì con làm ầm ĩ giãy giụa thế này có ích lợi gì đâu? Cuối cùng cuộc sống vẫn phải tiếp tục trôi đi đó thôi?"
"Con còn dại dột đòi ly hôn với thằng Học Văn nữa chứ! Không có sự che chở của Học Văn và Hoắc gia, một người phụ nữ chân yếu tay mềm như con lại càng thêm bất lực cô độc mà thôi! Con tự nghĩ xem rốt cuộc con đang mưu cầu thứ gì ở đây cơ chứ?"
Hạ Miên đứng bên nghe xong thầm tặc lưỡi kinh hãi: Chẳng trách Ninh Thiều Bạch lo chị gái không phải đối thủ của bà ta! Phạm Tú Chi quả thực là phiên bản tiến hóa tối thượng nguy hiểm hơn Phạm Tiểu Uyển ngàn lần! Vừa chọc ngoáy vào vết thương lòng của người khác, vừa bỏ đá xuống giếng rắc thêm nắm muối ớt cay xè!
"Những chuyện đó không nhọc bà bận tâm lo nghĩ thay cho tôi!" Ninh Thiều Vận lạnh băng cự tuyệt: "Căn nhà này không hoan nghênh bà, mời bà rời khỏi đây cho!"
Phạm Tú Chi trưng vẻ mặt bao dung thương hại như nhìn đứa trẻ bướng bỉnh, rồi chuyển ánh mắt sắc sảo sang Hạ Miên, mỉm cười thân thiện: "Vị này hẳn là cô bé Hạ Miên đúng không? Đứa trẻ ngoan làm sao! Ta nghe kể chính cháu đã dũng cảm cứu sống Sâm Sâm nhà chúng ta một mạng, thực sự vô cùng cảm tạ cháu."
Bà ta quay sang trách Ninh Thiều Vận: "Con với thằng Thiều Bạch hồ đồ quá! Gặp được ân nhân cứu mạng của Sâm Sâm mà chẳng thèm hé răng nửa lời cho người trong nhà biết, để cuối cùng ta phải nghe tin từ miệng người ngoài! Để gia đình hôm nay mới tới tận cửa tạ ơn cháu, thật quá đỗi thất lễ và thiếu sót."
Hạ Miên cười tươi rói đáp lễ: "Dì khách khí quá rồi ạ! Cháu cứu Sâm Sâm chỉ là chuyện nhỏ nhấc tay làm phúc thôi, hoàn toàn không đáng để dì bận tâm."
"Bởi so với việc tới đây đáp tạ cháu, thì việc cấp bách quan trọng nhất lúc này chính là phải nhanh chóng tóm cổ được kẻ đầu sỏ độc ác chủ mưu sai người bắt cóc Sâm Sâm mới đúng chứ dì nhỉ!"
"Dì thử nghĩ xem, trên đời sao lại có hạng người tâm địa đen tối táng tận lương tâm đến thế cơ chứ?! Đến đứa trẻ thơ dại vô tội cũng nhẫn tâm ra tay hãm hại! Thứ súc sinh lòng lang dạ sói ấy có đem lột da rút gân rồi lôi ra trước họng súng xử bắn một trăm lần cũng chưa hết tội đâu dì nhỉ!"
"Cháu nghe nói Ninh gia gia đã sớm nhận được tin tức điều tra rồi, vậy chắc hẳn người quyền lực như dì đây cũng sớm nắm rõ mọi chuyện đúng không ạ?" Hạ Miên cười khiêu khích: "Ninh gia thế lực ngập trời như thế, sao suốt bao lâu nay vẫn chưa tóm cổ được con súc sinh tàn độc đó lôi ra trước ánh sáng công lý vậy cà?"
Sắc mặt Phạm Tú Chi trầm hẳn xuống, nụ cười khẽ cứng đờ.
Hạ Miên vỗ trán làm vẻ bừng tỉnh: "A, cháu hiểu rồi! Dù sao con súc sinh đó lúc này vẫn đang khéo léo khoác lên mình một lớp da người giả tạo mà, cho nên việc tìm kiếm và vạch mặt bà ta dĩ nhiên có chút khó khăn rồi."
"Thế nhưng người xưa dạy chí lý lắm dì à: 'Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt'! Dù bà ta có khoác mười lớp da người đi nữa thì vĩnh viễn chẳng che đậy nổi bản chất súc sinh tởm lợm trong xương tủy đâu! Sớm muộn gì bà ta cũng phải lòi đuôi cáo cùng bộ mặt thật ghê tởm ấy ra trước bàn dân thiên hạ thôi! Đến lúc đó xin nhờ dì ra tay trừng trị thật nghiêm khắc nhé; nếu có thể áp giải bà ta ra pháp trường cho ăn mấy phát đạn đồng vào đầu thì lại càng tuyệt vời hơn nữa đấy dì ạ!"
Trên mặt Phạm Tú Chi vẫn gượng treo nụ cười xã giao, nhưng sâu trong đáy mắt ngập tràn hàn quang lạnh lẽo căm phẫn: "Ta từ sớm nghe đồn Hạ cô nương tính tình thẳng thắn bộc trực to gan lớn mật; hôm nay tận mắt chứng kiến mới thấy lời đồn dường như vẫn còn quá mức khiêm tốn rồi đấy."
Hạ Miên cười rạng rỡ: "Dì quá khen cháu rồi ạ!"
Phạm Tú Chi nén giận, cất giọng trịch thượng ban ơn: "Bất kể thế nào, cháu có công cứu Sâm Sâm thì Ninh gia xưa nay có ân tất báo, nhất định phải đền đáp xứng đáng."
"Hiện giờ Tiểu Bạch đã thu xếp cho gia đình các cháu nơi ăn chốn ở tươm tất thế này rồi, vậy người làm mẹ kế như ta sẽ đứng ra thu xếp cho các cháu công việc làm ăn ổn định lâu dài nhé. Cháu từng học xong một năm cấp ba rồi đúng không? Với trình độ ấy thì công việc văn phòng trong các dự án lớn của gia tộc ta đều rất phù hợp với cháu đấy."
"Những dự án hợp tác lớn giữa Ninh gia và Hoắc gia ta tạm không nói tới," Phạm Tú Chi khẽ nghiêng đầu làm vẻ chợt nhớ ra tin trọng đại, quay sang nói với Ninh Thiều Vận: "À đúng rồi Tiểu Vận ơi, mẹ thông báo tin đại hỷ nhé: gia tộc Ninh gia chúng ta hiện tại đã chính thức đạt thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với tập đoàn Moher danh tiếng rồi đấy! Cái tên Moher này chắc người quanh năm quẩn quanh xó bếp như các con chưa từng nghe qua đâu nhỉ? Đó là tập đoàn công nghệ khổng lồ chuyên sản xuất điện thoại di động cầm tay đời mới nhất đấy."
"Tiểu Vận nghe nói trong tay con cũng có một chiếc điện thoại đời mới đúng không? Thứ đồ xa xỉ đó trong nước khó mua lắm đấy! Có phải con nhờ thằng nhóc Vinh Tín xách tay từ nước ngoài về cho không?"
"Chờ tới ngày đại lễ mừng thọ của lão thái gia sắp tới, Ninh gia sẽ chính thức ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược độc quyền với tập đoàn Moher! Sau này toàn bộ điện thoại di động lưu hành trên thị trường nội địa đều do chính nhà máy của Ninh gia trực tiếp sản xuất ra đấy!" Bà ta quay sang Hạ Miên cười đắc ý: "Đến ngày đó, ta nhất định đích thân tặng không cho cháu một chiếc điện thoại đời mới nhất làm quà cảm tạ; hoặc nếu cháu muốn vào làm việc tại công ty sản xuất điện thoại danh giá đó, ta cũng hoàn toàn có thể sắp xếp cho cháu một vị trí ổn định!"
Hạ Miên cùng Ninh Thiều Vận đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, trên gương mặt cả hai người đều không hẹn mà cùng lộ ra biểu cảm vô cùng quái dị và buồn cười.
Bởi vì theo như những gì Hạ Miên biết rõ tường tận từ trước tới nay: Cái công ty công nghệ Moher chuyên sản xuất điện thoại di động đời mới đang làm mưa làm gió trên thị trường ấy, chẳng phải toàn bộ nguồn vốn đầu tư khổng lồ cùng quyền kiểm soát tuyệt đối đều nằm trọn trong tay bác sĩ Ninh Thiều Bạch hay sao?!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.