Sủng Cháu Lên Trời, Ta Thành Tỉ Phú › Chương 17
Chương 17: Tống tiền côn đồ, cầm cố tài sản
Chương 17· 11.173 từMiễn phí
Chương 17: Tống tiền côn đồ, cầm cố tài sản
Dưới lầu, mấy người vừa mới đi làm về ngẩng đầu nhìn lên, thấy cô gái nhỏ nhắn đứng trên hành lang với dáng vẻ thanh tú, gọn gàng và xinh đẹp thì đều ngẩn người ra một lúc: “Hạ Miên đấy à?”
“Đây đúng là Hạ Miên sao?”
Hạ Miên ngại ngùng đưa tay sờ đầu, mỉm cười giải thích: “Dạ là cháu ạ. Cháu thấy các bạn học ở thành phố đâu có ăn mặc như thế kia, nên đã cắt lại tóc và thay quần áo bình thường rồi. Ban nãy làm mọi người chê cười cháu quá.”
Ai cũng biết nhan sắc là một loại buff cộng hưởng đầy uy lực. Đời sau có câu nói đùa rằng: “Tam quan có thể chạy theo ngũ quan”, đủ để thấy sức mạnh ghê gớm của vẻ bề ngoài.
Về điều này thì Hạ Miên lại càng thấm thía sâu sắc hơn ai hết. Khi cô bỏ ra hơn mười năm ròng, dưới những trò khiêu khích chọc phá liên miên của hai ông anh trai, để khổ luyện thành công trở thành một “tiểu tiên nữ” không bao giờ tùy tiện nổi giận, chẳng đánh người và nói năng lúc nào cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, thì dường như cả thế giới đều đối đãi với cô bằng tràn trề thiện ý. Còn trước đó thì...
Haizz, tốt nhất là không nhắc lại thì hơn, thân thủ vật lộn tinh xảo đến từng chiêu thức của cô chính là minh chứng rõ ràng và đanh thép nhất.
Tóm lại, lúc này cô đã là một tiểu tiên nữ hội tụ đầy đủ cả nhu lẫn cương, lại thêm lời giải thích rằng mình trước kia còn trẻ người non dạ, nên mọi người xung quanh lập tức dễ dàng bỏ qua và tha thứ cho cô ngay.
“Chứ còn gì nữa, ai bảo cháu là học sinh trên thành phố đều ăn mặc kỳ quặc thế kia chứ?”
“Con nít chưa hiểu chuyện thì đã đành, đằng này Trương Triệu Minh làm người lớn mà cũng chẳng buồn bảo ban lấy một câu.”
“Hắn ta còn trăm phương ngàn kế gài bẫy con bé ấy chứ, dạy bảo nỗi gì! Tôi thấy rõ ràng hắn cố tình làm thế!” Đây chính là lời của người ban nãy vừa được nghe bà cụ Lưu phân tích rõ chân tướng sự việc.
Mọi người lại xôn xao bàn tán thêm vài câu đầy bất bình.
“Phải đấy, Hạ Miên à, cháu chân yếu tay mềm làm sao mà đuổi bọn họ đi được, đừng dại dột để bị bắt nạt.” Bà cụ Lưu tốt bụng lên tiếng khuyên nhủ: “Cứ để cho cánh đàn ông con trai bọn họ ra xử lý.”
Cô giáo Mễ đứng cạnh cũng gật đầu đồng tình: “Đúng thế đấy, lát nữa để bác bảo thằng Tiểu Bạch ra xem sao.”
Thế thì làm sao mà được cơ chứ, bữa cơm tối hôm nay cô còn phải trông cậy vào gia đình họ kia mà! Hạ Miên ôm Tiểu Phong nhanh thoăn thoắt sải bước xuống lầu: “Dù sao thì rắc rối này cũng do cháu mà ra, cứ để cháu ra giải quyết dứt điểm cho xong, chứ nếu không trong lòng cháu cứ áy náy không yên.”
Vừa khéo lúc ấy Lý Tân Mai dắt bé Tráng Tráng đi tới, Hạ Miên liền cúi xuống dịu dàng nói với Tiểu Phong: “Tiểu Phong chơi với anh Tráng Tráng một lát nhé, để tiểu dì ra ngoài kia đuổi kẻ xấu đi có được không nào?”
Tiểu Phong ngoan ngoãn gật gật đầu, lần này thằng bé không hề tỏ ra bất an hay hoảng sợ nữa: “Tiểu dì phải cẩn thận một chút đấy ạ.”
Hạ Miên khẽ xoa chỏm tóc ngố đang vểnh ngược lên trên đỉnh đầu của nhóc tì: “Ngoan lắm.”
Khi Hạ Miên quay trở lại đầu ngõ giao lộ, đám lưu manh kia quả nhiên vẫn còn đang tụ tập ở đó.
Phải công nhận tâm lý của đám người này cũng thuộc hàng chai lì, lúc này đã khôi phục lại tư thế vênh váo ngửa cằm, rung chân lắc đùi như cũ.
Có lẽ vì tin vào lời đe dọa rằng huýt sáo nhiều sẽ ảnh hưởng đến tuyến tiền liệt, nên cả bọn đã trật tự hơn hẳn. Thỉnh thoảng có tên nào theo phản xạ có điều kiện toan huýt một tiếng sáo thì lập tức bị đồng bọn bên cạnh trừng mắt lườm nguýt hoặc giáng cho một cùi chỏ cảnh cáo.
Đương nhiên, cũng rất có thể là do lúc này người ta tan sở đi về nườm nượp, đi qua đi lại toàn là những đấng mày râu to khỏe, nên bọn chúng mới chột dạ co vòi lại như thế.
“Này.” Hạ Miên thong thả bước từng bước vững vàng tiến lại gần.
Đám côn đồ trông thấy cô thì nét mặt khẽ biến đổi. Gã cầm đầu cắt tóc kiểu mào gà hắng giọng một tiếng, dường như cảm thấy trận giáp mặt ban nãy mình chưa thể hiện hết bản lĩnh, bèn tính toán muốn vùng dậy lấy lại thể diện đã mất.
Hạ Miên chẳng buồn phí lời dài dòng với bọn chúng, hỏi thẳng vào vấn đề: “Mấy người ban nãy bảo đến đây tìm ai cơ?”
Tên đầu mào gà hiển nhiên vẫn còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình, lại giở giọng cà lơ phất phơ: “Bọn tao đến tìm Hạ Miên, nó gọi bọn tao qua đây. Này cô em gái nhỏ, em có biết con nhỏ đó đang ở xó nào không?”
“Khu tập thể của chúng tôi có tận ba người tên là Hạ Miên, mấy anh muốn tìm người nào?”
Tên đầu mào gà ngẩn tò te: “Ba người cơ á?”
“Đúng thế, ba người đấy.” Hạ Miên bình thản đáp: “Cho nên rốt cuộc là chữ Hạ nào, chữ Miên nào?”
Tên đầu mào gà cùng đám đàn em ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Hạ Miên lại cất giọng nhỏ nhẹ, êm ái: “Chẳng phải bảo là bạn bè thân thiết lắm sao, ngay cả tên viết thế nào cũng không biết à? Hay là các anh không những tướng mạo chẳng ra gì, sức khỏe chẳng ra sao, mà ngay cả đầu óc cũng có vấn đề nốt? Mù chữ cả lũ đấy à?”
Rõ ràng so với những thứ như nhan sắc, thể lực hay chỉ số thông minh vốn dĩ bọn chúng cũng tự chột dạ trong lòng, thì việc bị chế giễu là kẻ mù chữ thất học lại khiến bọn chúng vô cùng nhục nhã khó chịu. Dẫu sao thì cái trình độ tiểu học của bọn chúng cũng là thứ bằng khen thật việc thật cơ mà!
Đứng ngay sau lưng gã đầu mào gà, một gã gầy nhom mặc chiếc quần da bó sát tức tối nhảy dựng lên: “Ai bảo bọn tao mù chữ? Mày mới là đồ mù chữ ấy!”
“Thế là hai chữ nào viết ra làm sao?!” Hạ Miên vẫn giữ nguyên ngữ điệu nhỏ nhẹ từ tốn. Chẳng phải cô cố tình kìm nén cơn giận, mà là loại tép riu như đám này thực sự chưa đủ tư cách để khiến cô phải nổi nóng.
“Là...” Tên mặc quần da ấp úng khựng lại, quay đầu cầu cứu nhìn gã đầu mào gà.
Gã đầu mào gà: “...”
Gã đầu mào gà bất đắc dĩ đành phải bịa bừa hai chữ: “Chữ Hạ trong mùa hè, chữ Miên trong bông gòn chứ chữ nào!”
“Khu tập thể của chúng tôi căn bản chẳng có ai tên như thế cả,” Hạ Miên bật cười: “Đến người cần tìm mà còn tìm sai bét, thế mà cũng không biết xấu hổ nhận tiền đến đây quậy phá à? Mau trả lại tiền đây!”
Ninh Thiều Bạch - người vừa bị người bà ngoại không yên tâm giục chạy sang xem tình hình: “...”
Thảo nào cô nhóc này lại hăng hái tích cực đến thế, hóa ra là đang ôm mưu đồ “ăn đen nuốt đen”, tống tiền ngược lại đám lưu manh.
Ninh Thiều Bạch bật cười khe khẽ, dứt khoát đứng lại bên cạnh khoanh tay đứng xem kịch, chẳng buồn bước lên can thiệp nữa.
Ở đằng kia, tên đầu mào gà dĩ nhiên không chịu nhận thua: “Trả lại tiền gì chứ! Tao chẳng hiểu mày đang lảm nhảm cái quái quỷ gì cả.”
Tên đàn em mặc quần da cũng giận dữ quát lên: “Đúng thế! Có phải tiền mày bỏ ra đâu! Mắc mớ gì bọn tao phải trả tiền!”
Tên đầu mào gà: “...”
Hạ Miên: “...”
Đám đông quần chúng vốn vì sự xuất hiện của Ninh Thiều Bạch mà tò mò xúm lại ngày một đông: “...”
“Bởi vậy mới nói chứ.” Hạ Miên đưa mắt nhìn tên đầu mào gà bằng ánh mắt tràn ngập vẻ thương hại: “Đầu óc của các anh đúng là chẳng ra làm sao thật.”
Cô chân thành khuyên nhủ: “Các anh thật sự không có cái tố chất để đi làm lưu manh đâu, tốt nhất là mau về nhà mà học hành đọc sách đi. Làm một học sinh dốt dẫu sao cũng còn hơn làm một kẻ thiểu năng trí tuệ. Kẻ trước nhiều lắm cũng chỉ bị thầy cô mắng mỏ vài câu, còn kẻ sau thì sớm muộn cũng sẽ bị xã hội dạy cho những trận đòn nhớ đời đấy.”
“Mắc mớ gì đến mày!” Tên đầu mào gà thẹn quá hóa giận: “Mày tưởng ông đây không dám đánh phụ nữ chắc?”
Vừa dứt lời, gã liền hùng hổ bước tới, giơ tay định túm chặt lấy cổ áo Hạ Miên.
Mấy người đàn ông to khỏe trong đám đông vây xem đang định xông lên can thiệp, thì đã thấy Hạ Miên chẳng biết từ lúc nào rút ra một con dao gọt hoa quả sáng loáng. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra, mũi dao sắc lẻm đã kề sát ngay trên cổ tên đầu mào gà.
Cổ họng bỗng nhiên truyền đến một luồng khí lạnh buốt, tên đầu mào gà theo phản xạ có điều kiện vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng.
“Đại ca!”
“Đại ca ơi!”
Mấy tên đàn em đồng thanh hoảng hốt.
Mặt mày cả lũ tái mét, kinh hoàng không thốt nên lời.
Đám đông xung quanh cũng bị một phen khiếp vía: “Cô bé ơi, có gì thì bình tĩnh nói chuyện, dây dưa với cái ngữ người này không đáng đâu cháu!”
Hạ Miên mỉm cười tươi rói, giọng điệu ngọt ngào: “Mấy anh ơi cháu không sao đâu ạ. Cháu vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên, lại thêm đám lưu manh này cố tình khiêu khích trước, hành động này của cháu thuộc diện phòng vệ chính đáng. Dù cháu có lỡ tay chọc cho hắn một lỗ thủng tóe máu thì cháu cũng chẳng bị làm sao hết đâu ạ.”
Da thịt quanh cổ tên đầu mào gà lạnh ngắt, sắc mặt gã trong chớp mắt trắng bệch như tờ giấy, vô cùng thức thời mà nhận thua: “Cô... cô nương ơi, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện đàng hoàng...”
Hạ Miên nói: “Trả tiền đây. Tôi đòi hỏi như thế đâu có gì là vô lý? Mấy người ngay cả người cần tìm còn không tìm ra, nhiệm vụ cũng chẳng hoàn thành, thế mà cũng dám mặt dày cầm tiền của người ta à?”
Tên đàn em mặc quần da thấy năng lực chuyên môn của cả bọn bị nghi ngờ thì cảm thấy uất ức tột cùng: “Ai bảo bọn tao không hoàn thành nhiệm vụ? Danh tiếng của con nhỏ Hạ Miên kia chắc chắn là bị bôi tro trát trấu rồi!”
Hạ Miên: “...”
Tên đầu mào gà: “...”
Một tên đàn em khác đứng cạnh tức giận đá mạnh một cú như trời giáng vào mông tên quần da, nghiến răng nghiến lợi gầm gừ: “Từ giây phút này trở đi, mày câm ngay cái mõm lại cho tao!”
Đám đông quần chúng đứng xem lập tức vỡ lẽ: Hóa ra đám lưu manh này cố tình kéo đến đây là để hủy hoại thanh danh trong sạch của một đứa con gái nhỏ, chuyện này quả thực quá mức độc ác và tàn nhẫn!
Mấy người đàn ông trong nhà có con gái hoặc em gái lập tức bước lên phía trước. Một anh trai có thân hình vạm vỡ, cao to vươn tay tóm chặt lấy cổ áo tên mặc quần da, quát lớn: “Thằng nào thuê tụi mày đến đây làm cái trò thất đức táng tận lương tâm này hả?”
Tên đàn em quần da quăng ánh mắt cầu cứu sang gã đầu mào gà, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan cố chống chế: “Tôi... tôi không biết.”
“Ồ, là ‘không biết’, chứ không phải là ‘không có’ nhé.” Hạ Miên thong thả kéo dài giọng điệu.
Mọi người lập tức hiểu ý. Người anh trai vạm vỡ kia rõ ràng là một người có tính tình nóng như lửa, chẳng nói chẳng rằng giáng luôn một trận nắm đấm thép: “Rốt cuộc là thằng nào hả?” Đấm cho tên mặc quần da gào thét kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Hạ Miên quay sang bảo tên đầu mào gà: “Anh thấy chưa, tôi bảo bị xã hội dạy cho bài học nhớ đời rồi mà, tôi nói đâu có sai chút nào chứ?”
Tên đầu mào gà uất ức đến mức đỏ bừng cả mặt. Nhưng chung quanh lại có biết bao nhiêu người vây kín, mắt thấy mấy tên đàn em khác của mình cũng sắp sửa bị ăn đòn tới nơi, gã đành vội vàng mở miệng thanh minh: “Đùa thôi mà! Bọn tôi không hề có ý định bôi nhọ thanh danh của cô nương nào hết! Trong cái khu tập thể này làm gì có ai mà bọn tôi quen biết đâu!”
Hạ Miên hài lòng gật đầu: “Nếu như thanh danh chưa bị hủy hoại, vậy tức là nhiệm vụ lần này hoàn toàn thất bại rồi nhé. Tiền đã nhận thì phải trả lại toàn bộ!”
Tên đầu mào gà: “...”
Gã đầu mào gà khóc không ra nước mắt: “Này cô nương, rốt cuộc tại sao cô cứ nhắm chặt vào bọn tôi mà không chịu buông tha thế hả?”
Bởi vì cô đang thiếu tiền chứ sao! Hạ Miên cười tít mắt đáp: “Bởi vì tôi chính là Hạ Miên.”
Tên đàn em mặc quần da đang ôm mặt đau đớn buột miệng thốt lên: “Mày lừa người! Hạ Miên là con nhỏ nhuộm tóc đỏ lòm kia mà! Cũng là một đứa du côn lưu manh!”
Người anh trai vạm vỡ vừa nghe thế liền bồi thêm cho mấy quả đấm nữa: “Còn dám bịa đặt này! Vẫn còn ngoan cố vu oan giá họa cho người ta này!”
“Kẻ bịa đặt chỉ tốn một cái mồm, còn người đi thanh minh thì chạy gãy cả chân.” Lưỡi dao trong tay Hạ Miên lại ấn sâu thêm một chút: “Chỉ vì các người mà trưa nay tôi phải chịu đựng người ta mắng chửi suốt cả buổi, các người bảo giờ phải giải quyết thế nào đây?”
Tên đầu mào gà giơ hai tay lên cao hơn nữa: “Chuyện gì cũng bàn bạc được, chuyện gì cũng thương lượng được mà! Cô nương bảo sao thì bọn tôi làm vậy, bọn tôi đi đính chính giải thích giúp cô có được không?”
Đám đông vây quanh sợ cô bé kích động quá tay gây đổ máu, cũng vội vàng can ngăn: “Cô bé ơi, đừng nóng vội, bọn bác ở đây cũng sẽ làm chứng và giúp cháu giải thích rõ ràng mọi chuyện mà.”
“Thế thì cháu xin cảm ơn các anh các chị trước nhé ạ.” Hạ Miên thong thả hạ con dao gọt hoa quả xuống.
Đôi mắt tên đầu mào gà nhìn chòng chọc vào bàn tay đang cầm dao của cô. Chờ đúng lúc cảm thấy khoảng cách đã an toàn, gã liền bất ngờ giở trò đánh úp, lao tới định cướp đoạt lại con dao.
Thế nhưng cơ thể Hạ Miên phản ứng còn nhanh hơn cả bộ não. Cô nhanh như cắt tóm chặt lấy cổ tay đối phương, vặn ngược một cái thật mạnh, đồng thời vung chân đá thẳng vào nhượng chân gã. Trong chớp mắt, tên đầu mào gà rú lên một tiếng thảm thiết rồi khuỵu gối quỳ rạp xuống nền đất.
Cảm nhận được những ánh mắt kinh ngạc sững sờ của mọi người xung quanh đang đổ dồn vào mình, Hạ Miên thầm nghiến răng nghiến lợi: Cái tên côn đồ chết giẫm này hại cô mất mặt rồi!
Giờ nếu cô bảo là ngay cả bản thân mình cũng chưa kịp phản ứng gì thì liệu có ai tin không cơ chứ?
Ninh Thiều Bạch đứng một bên thấy cô nhóc này quả thực vô cùng buồn cười. Dao gọt hoa quả cũng đã rút ra kề cổ người ta rồi, còn đâu hình tượng thục nữ đoan trang gì nữa mà giữ gìn?
Chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì, anh vẫn cất giọng mở lời giải vây giúp cô: “Khả năng vận động phản xạ khá đấy.”
Hạ Miên vội vàng chộp lấy bậc thang để bước xuống: “Dạ vâng, từ nhỏ tay chân cháu đã nhanh nhẹn linh hoạt rồi ạ. Cái đó... cháu thấy đám người này vẫn chưa chịu thành thật đâu, để cháu đích thân áp giải bọn họ ra ngoài cổng. Hôm nay chỉ vì chuyện của cháu mà làm phiền đến mọi người quá rồi ạ.”
Nói đoạn, bàn tay cô siết chặt lực vặn, tên đầu mào gà chỉ đành nương theo lực tay của cô mà lồm cồm bò dậy bước đi về phía trước, đám đàn em phía sau cũng sợ vỡ mật, co cẳng hớt hải chạy theo...
Mọi người vốn còn định đi theo xem nốt màn náo nhiệt, nhưng Ninh Thiều Bạch đưa tay ra ngăn lại một chút, mỉm cười nói: “Mọi người giải tán đi thôi, kẻo lại trễ giờ cơm tối của gia đình.”
Nghe anh nói vậy, bà con hàng xóm lập tức quên bẵng chuyện của Hạ Miên, cười nói chào hỏi anh vài câu rồi ai nấy tản mát quay trở về nhà mình.
Bên này, sau khi Hạ Miên vặn tay áp giải tên đầu mào gà ra đến tận cổng lớn của khu tập thể, tìm được một góc khuất vắng vẻ ít người qua lại, cô lập tức lật mặt biến sắc, tức tối gắt lên: “Cái tên này bị làm sao thế hả? Mắc chứng nghiện bị đòn hay sao? Đã thế còn hại tôi bị mất mặt trước bàn dân thiên hạ!”
Tên đầu mào gà rất muốn hỏi lại rốt cuộc là ai làm ai mất mặt, nhưng gã nào có gan mở miệng. Gã chỉ đành uất ức hỏi: “Rốt cuộc thì cô muốn làm cái gì?”
Hạ Miên nói thẳng: “Trả tiền! Tôi cũng chẳng đòi hỏi nhiều làm gì, đưa hai trăm tệ đây, nhanh cái tay lên!”
Tên đầu mào gà khóc không ra nước mắt: “Đào đâu ra mà tôi có nhiều tiền như thế cơ chứ?”
Hạ Miên chau mày nghi hoặc: “Trương Triệu Minh thuê các anh đến đây làm cái trò này mà không trả nổi hai trăm tệ à?”
Tên đầu mào gà đáp: “Hắn chỉ đưa có bốn mươi tệ thôi.”
“Bốn mươi tệ?!” Hạ Miên giận dữ quát lên: “Thanh danh của bà đây mà chỉ đáng giá có bốn mươi tệ thôi á?”
Tên đầu mào gà: “...”
“Trương Triệu Minh cũng quá bủn xỉn keo kiệt rồi đấy! Cái thói bôi nhọ danh dự người khác của các anh tương đương với việc hủy hoại tiền đồ cả đời của người ta, tính ra thì chẳng khác nào giết người phóng hỏa, thế mà chỉ trả có ngần ấy tiền thôi à?”
Hạ Miên mang vẻ mặt hận sắt không thành thép mà mắng mỏ: “Bởi vậy mới bảo các anh phải chăm đọc sách vào! Đến làm lưu manh cũng chẳng nên thân, bị người ta dắt mũi lợi dụng mà cứ ngỡ mình vớ được món hời, ngu xuẩn hết chỗ nói!”
Thái độ cùng chung mối thù với kẻ thù của cô khiến tên đầu mào gà bỗng dưng cảm thấy lời cô nói... quả thực vô cùng có lý! Ngày hôm nay bị mất sạch cả thể diện lẫn uy tín thế này, bốn mươi tệ bèo bọt làm sao mà mua lại được chứ?
Có điều, gã thực sự không muốn bị Hạ Miên khinh bỉ coi thường, bèn cố gắng vớt vát lại chút tôn nghiêm cuối cùng: “Là... là đưa trước bốn mươi tệ, xong việc thì mới đưa nốt bốn mươi tệ còn lại.” Tổng cộng là tám mươi tệ.
“Tám mươi tệ mà nhiều lắm đấy à?!” Hạ Miên lườm gã một cái cháy mặt, cuối cùng lười so đo đôi co với gã, bèn xòe tay ra: “Được rồi, tám mươi thì tám mươi, mau móc ra đây.”
Tên đầu mào gà: “...”
Gã nhịn không được chỉ muốn tự tát vào mặt mình một cái, ai bảo cái mồm thối hám hư vinh làm chi cơ chứ!
Bỏ túi tám mươi tệ mà tên đầu mào gà phải lục lọi, chắp vá lung tung từ đám đàn em mới gom đủ, tâm trạng Hạ Miên cực kỳ sảng khoái, liền rảo bước sang khu chợ nông sản ngay bên cạnh để làm một chuyến mua sắm thả ga.
Sức mua của đồng tiền thời buổi này quả thực vô cùng đáng nể. Nào là trứng gà, thịt thà, trái cây tươi, rau củ mua thành một đống to đùng mà tính ra mới hết có hơn năm mươi tệ. Nếu không phải vì Hạ Miên đã rút ra bài học xương máu là không được để bản thân rơi vào cảnh rỗng túi không xu dính túi, thì cô đã có thể mua nhiều hơn thế nữa rồi.
Nghĩ đến những ngày tháng sắp tới có thể trải qua một cuộc sống thảnh thơi, dễ chịu, bước chân của Hạ Miên nhẹ tênh như lướt trên mây. Nhân lúc người nhà họ Trương không có mặt ở đây, cô nhất định phải bồi bổ cho Tiểu Phong thật tốt mới được.
Khi cô quay trở lại khu tập thể, dưới chân cầu thang vẫn còn tụ tập không ít người, ai nấy đều đang xôn xao bàn tán về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Dẫu sao thì việc Hoàng Hiểu Quyên ngược đãi con trẻ bị giải lên đồn công an đã đủ giật gân lắm rồi, chẳng ngờ sau đó còn có màn hãm hại giật dây phía sau nữa, kịch tính quả thực chẳng thua kém gì phim truyền hình dài tập.
Nhìn thấy một Hạ Miên với diện mạo thay đổi hoàn toàn, mọi người sau thoáng ngỡ ngàng ban đầu lại xúm vào ân cần hỏi han. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn có vài tiếng xì xào nghi hoặc, nhưng phần lớn đều đồng lòng lên tiếng khiển trách thói hành xử quá quắt, thất đức của Hoàng Hiểu Quyên.
Cô giáo Mễ thấy Hạ Miên ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh, liền cười bảo: “Tiểu Phong đi theo thằng Tiểu Bạch về nhà rồi. Lũ trẻ con bình thường đều sợ Tiểu Bạch lắm, không ngờ Tiểu Phong lại quấn quýt nó đến thế.”
Có người đứng cạnh cười nói phụ họa: “Đâu phải là sợ, là tôn kính đấy chứ! Bác sĩ Ninh nhà bà khí chất ngời ngời, lại là người đi du học nước ngoài về, so với chúng ta ở đây đúng là một trời một vực.”
Thời buổi này, người có thể xuất ngoại du học đều là tầng lớp tinh anh trong số những tinh anh, hễ nhắc đến “hải quy” là tự nhiên đã mang theo một lớp hào quang rực rỡ lấp lánh rồi.
Hạ Miên cũng có chút ngạc nhiên khi thấy Tiểu Phong lại chịu đi theo bác sĩ Ninh. Nhưng cô thầm đoán có lẽ nhóc tì bị đám đông ồn ào này làm cho khiếp vía, mà đúng như những người này vừa nói, bản thân bác sĩ Ninh tự mang một hiệu ứng cách ly người khác, bên cạnh anh lúc nào cũng thanh tĩnh, ngay cả ai muốn đến bắt chuyện hỏi han cũng phải dè dặt, cẩn trọng từng chút một.
“Bảo bối ơi, tiểu dì về rồi đây.” Hạ Miên đứng ngoài cửa cất tiếng gọi một tiếng, rồi mới đưa tay vén tấm rèm cửa nhà cô giáo Mễ lên.
Tiết trời oi bức nóng nực nên cửa sắt chống trộm nhà cô giáo Mễ cũng không đóng lại, chỉ buông một tấm rèm lưới chắn gió mỏng mảnh. Hạ Miên có thể nhìn thấy Tiểu Phong đang ngoan ngoãn ngồi bên chiếc bàn nhỏ chăm chú xem bác sĩ Ninh và kỹ sư Trần chơi cờ tướng.
Vừa nghe thấy tiếng nói của Hạ Miên, Tiểu Phong lập tức quay phắt đầu lại, đôi mắt to tròn của nhóc tì như chứa chan muôn vàn vì sao lấp lánh: “Tiểu dì!” Chỏm tóc ngố trên đỉnh đầu cũng phấn khích dựng đứng cả lên.
Kỹ sư Trần thấy cảnh tượng ấy liền bật cười hiền từ: “Khổ thân đứa bé ngoan này ghê.”
Ông là ông ngoại của bác sĩ Ninh, là kỹ sư cao cấp của nhà máy liên hợp Hoa Cương. Cũng giống như cô giáo Mễ, ông mang phong thái nho nhã, hòa nhã dễ gần, mỗi khi trò chuyện đều khiến người đối diện có cảm giác như đang tắm mình trong làn gió xuân ấm áp.
“Cháu chào bác Trần ạ,” Hạ Miên lễ phép nói: “Đã làm phiền hai bác quá rồi.”
“Không phiền, không phiền chút nào đâu cháu.” Kỹ sư Trần có vẻ rất quý mến Tiểu Phong: “Đứa nhỏ này thông minh lắm. Tiểu Phong à, lúc nào rảnh lại sang đây tìm ông chơi nhé.”
Tiểu Phong nắm chặt lấy vạt váy của Hạ Miên, ngoan ngoãn gật gật đầu: “Dạ vâng ạ.”
Hạ Miên nhìn sang người đàn ông nãy giờ vẫn hờ hững dán mắt vào bàn cờ tướng, nở một nụ cười rạng rỡ: “Hôm nay cũng vô cùng cảm ơn anh nhé, bác sĩ Ninh.”
Ninh Thiều Bạch cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh lướt qua hai túi đồ to đùng căng phồng trên tay cô, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười như có như không: “Cướp bóc thành công rồi à?”
Nhìn thấy nét mặt đầy ngạc nhiên của kỹ sư Trần, Hạ Miên khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi thật dài. Cô cố gắng duy trì nụ cười trên môi, giọng nói nhỏ nhẹ, từ tốn: “Đó là tiền bồi thường tổn thất tinh thần mà bọn họ đền bù cho cháu đấy ạ.” Đừng có mà hòng phá hoại hình tượng thục nữ của cô!
“Ồ?” Ninh Thiều Bạch cũng nhại theo ngữ điệu ôn hòa dịu dàng của cô: “Đám lưu manh đó xem ra cũng có lương tâm gớm nhỉ.”
Hạ Miên tiếp tục hít sâu một hơi. Cô có một linh cảm mãnh liệt rằng ngoài Trương Triệu Minh và Hoàng Hiểu Quyên ra, thì cái tên đàn ông này rất có thể sẽ là một hòn đá cản đường cực lớn trên con đường hoàn thành thành tựu “tiểu tiên nữ” của cô ở thế giới này.
Để không tiếp tục bị phá vỡ hình tượng, Hạ Miên quyết định chẳng thèm đếm xỉa đến anh ta nữa. Cô gọi Tiểu Phong đang định bước chân ra về thì bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói ngọt xớt, nũng nịu vô cùng quen tai: “Cháu chào cô Mễ ạ! Bác sĩ Ninh có ở nhà không cô?”
Hạ Miên còn chưa kịp nhớ ra chủ nhân của giọng nói đó là ai thì Tiểu Phong đã giật mình ôm chặt cứng lấy chân cô. Hành động sợ hãi ấy lập tức nhắc nhở cô nhớ ra người đó.
Khi Hạ Miên quay lại nhìn Ninh Thiều Bạch lần nữa, cơn bực bội tức tối ban nãy đã hoàn toàn biến thành sự thương hại sâu sắc. Thôi bỏ đi, hà tất phải so đo tính toán với một kẻ vừa mù mắt vừa mù tâm làm gì. Dẫu sao thì vớ phải một cô bạn gái như thế kia cũng đã đủ bất hạnh và đáng thương lắm rồi.
Trước lúc chuẩn bị bước chân rời đi, Hạ Miên vẫn không nhịn được mà cất lời nhắc nhở anh một câu: “Cái đó... bác sĩ Ninh này, người trẻ tuổi khi giao du kết bạn thì chịu khó lắng nghe ý kiến của người lớn tuổi một chút chẳng bao giờ thừa đâu.”
Cô tin tưởng chắc chắn rằng với sự thông tuệ và sáng suốt của kỹ sư Trần cùng cô giáo Mễ, ắt hẳn sẽ đủ sức ngăn cản được con mắt nhìn người mù quáng của anh ta chứ?
Ninh Thiều Bạch: “...”
Dám nghi ngờ và sỉ nhục gu thẩm mỹ của anh, quả thực là nực cười hết chỗ nói!
“Cháu là Hoàng Hiểu Hà, em gái của chị Hoàng Hiểu Quyên ạ, cô cứ gọi cháu là Hiểu Hà là được rồi.” Giọng nói ngọt ngào kia mang theo sự lấy lòng nịnh nọt lộ liễu: “Cháu nghe nói bác sĩ Ninh bị tên du côn nhà vợ trước của anh rể cháu đánh, nên cháu vội chạy sang đây xem tình hình anh ấy thế nào ạ.”
Hạ Miên: ???
Ninh Thiều Bạch bật cười: “Tên du côn à?”
Hạ Miên trừng mắt lườm anh một cái: “Anh bị đánh hồi nào thế hả?”
Ninh Thiều Bạch đưa tay xoa nhẹ thắt lưng phía sau, hít hà một tiếng: “Đau quá chừng, khéo lại rạn xương rồi cũng nên, chắc mai phải vào bệnh viện chụp chiếu kiểm tra xem sao...”
Hạ Miên đuối lý chẳng biết cãi sao, đành lẩm bẩm trong miệng: “Ai bảo con mắt nhìn người của anh kém cỏi cơ chứ...”
Cuộc trò chuyện ngoài hành lang vẫn đang tiếp diễn. Hạ Miên ngậm miệng lại, muốn chăm chú lắng nghe xem con ả Hoàng Hiểu Hà này định bôi gio trát trấu, đặt điều nói xấu gì về mình.
Cô giáo Mễ cất giọng khách khí đáp lời: “Làm gì có chuyện đó, thằng Tiểu Bạch nhà tôi là thanh niên trai tráng khỏe mạnh thế kia, làm sao mà bị đánh được. Hồi nhỏ nó từng bị bố nó tống vào trong quân đội rèn luyện một thời gian, đánh nhau cừ lắm đấy.”
“A, thế là cháu nói lỡ lời rồi ạ.” Hoàng Hiểu Hà rất biết cách thuận nước đẩy thuyền: “Là tên du côn kia dám mạo phạm đến bác sĩ Ninh. Tóm lại đều là lỗi của chị ta, bên nhà cháu cũng có một phần trách nhiệm. Hôm nay cháu sang đây chính là muốn thay mặt chị gái gửi lời xin lỗi chân thành đến bác sĩ Ninh ạ.”
Bà cụ Lưu đứng bên cạnh nhìn không lọt mắt cái trò giả nhân giả nghĩa ấy, liền cười ha hả mỉa mai: “Sao lại là cô đến? Chị gái với anh rể cô đâu rồi? Hàng xóm láng giềng trên tầng dưới tầng với nhau cả, việc gì phải phiền đến cô ra mặt?”
Hoàng Hiểu Hà bị nghẹn họng một thoáng, lập tức vội vã giải thích: “Anh rể cháu đột xuất phải đi công tác xa ạ, còn chị gái cháu thì bị đám người mà tên du côn kia gọi tới dọa cho sợ khiếp vía.”
“Nghe bảo bọn họ muốn dạy cho chị cháu một bài học nhớ đời, lại còn đòi bắt cóc cả thằng bé Hiên Hiên đi nữa. Chị cháu sợ hãi quá nên mới phải vội vàng chạy trốn.” Hoàng Hiểu Hà thở dài thườn thượt ra chiều xót xa: “Các bác xem, Hiên Hiên là một đứa trẻ con bé bỏng ngây thơ như thế, nó có tội tình gì đâu chứ? Sao người ta lại có thể nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ con cơ chứ!”
Bà cụ Lưu cười khẩy một tiếng: “Thế thằng bé Tiểu Phong thì có tội tình gì hả? Chị gái cô ra tay tàn nhẫn với nó thế nào cả cái khu này ai mà chẳng biết!”
Hoàng Hiểu Hà lập tức làm ra vẻ vô cùng đau lòng: “Cháu cũng không thể ngờ được chị cháu lại làm ra những chuyện như thế... Haizz, thực ra chị cháu cũng từng tâm sự với cháu rồi, chị ấy bảo bản thân hoàn toàn không kiểm soát nổi hành vi của mình. Cháu có đi hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo rất có thể là do chị ấy bị trầm cảm sau sinh đấy ạ.”
Hạ Miên trợn tròn mắt kinh ngạc. Con ả Hoàng Hiểu Hà này rõ ràng là đã bỏ không ít công phu để chuẩn bị cho màn kịch này. Hơn nữa... Hạ Miên khẽ nhíu mày, trầm cảm sau sinh liệu có bị xếp vào diện bệnh tâm thần không nhỉ? Chẳng lẽ Hoàng Hiểu Quyên đang toan tính dùng cái cớ này để trốn tránh tội lỗi hay sao?
“Hahaha, không kiểm soát được bản thân nên mới nghĩ đến chuyện ngược đãi con nít à? Ý cô bảo là chị cô phát bệnh tâm thần chứ gì?” Bà cụ Lưu nào đã từng nghe qua cái thứ gọi là trầm cảm sau sinh bao giờ, chỉ coi như ả ta đang giở trò bịa cớ chối tội.
Bà cụ bèn mắng thẳng vào mặt không chút nể nang: “Thế sao chị cô chỉ không kiểm soát được với mỗi thằng Tiểu Phong, chứ chẳng thấy mất kiểm soát với thằng Hiên Hiên bao giờ thế hả? Mau thôi cái trò bôi bác trơ trẽn ấy ở đây đi! Chị gái cô là cái ngữ người lòng lang dạ thú thế nào thì cả cái khu tập thể này ai nấy đều nhìn rõ mồn một rồi!”
Khóe mắt Hoàng Hiểu Hà lập tức đỏ hoe, ngân ngấn nước mắt: “Đó là chị gái ruột của cháu, cháu thì biết làm sao bây giờ được ạ? Huống hồ những lúc có mặt cháu ở đó, chị cháu đối xử với Tiểu Phong cũng tốt lắm, cháu còn từng bế ẵm thằng bé suốt mà. Đứa nhỏ đó kỳ thực rất ngoan ngoãn nghe lời, cháu cũng thương xót nó lắm chứ... Cháu thật lòng muốn thay chị gái bù đắp cho thằng bé thật tốt...”
Vừa dứt lời, ả liền thút tha thút thít cất tiếng khóc nỉ non như mưa như gió.
Con nhỏ này ra tay cũng đủ tàn nhẫn thật đấy, vì muốn thể hiện bản thân thanh cao tốt đẹp mà không tiếc lôi cả chị gái ruột ra làm tấm đệm lót đường chịu trận...
Thế nhưng hiệu quả mang lại thì quả thực không thể phủ nhận. Dẫu sao một cô gái trẻ đã bật khóc nức nở ấm ức đến mức ấy thì những người lớn tuổi còn có thể nói thêm được lời gì nặng nề nữa đây?
Ninh Thiều Bạch bỗng nhiên đứng dậy sải bước đi ra ngoài. Khi bước ngang qua cửa, anh chìa tay về phía Tiểu Phong.
Tiểu Phong ngửa đầu ngước nhìn Hạ Miên một cái, sau khi thấy dì khẽ gật đầu đồng ý, bé con mới ngoan ngoãn giơ hai cánh tay nhỏ xíu lên.
Khóe môi Ninh Thiều Bạch dường như thoáng nở một nụ cười, anh cúi người bế xốc đứa trẻ lên lòng. Hạ Miên cũng cất bước đi theo ngay phía sau, muốn xem xem rốt cuộc trong hồ lô của anh ta đang bán thứ thuốc gì.
Hoàng Hiểu Hà lại dám mặt dày lợi dụng Tiểu Phong để lôi kéo thiện cảm à, xem cô có lột da ả ra không cho biết!
Hoàng Hiểu Hà dùng tuyệt chiêu khóc lóc chế ngự được bà cụ Lưu xong, tiếp tục đưa đôi mắt hoe đỏ ầng ậc nước nhìn cô giáo Mễ, nũng nịu hỏi: “Bác sĩ Ninh có nhà không cô? Cháu chỉ muốn đến thăm anh ấy một chút thôi ạ.”
Vừa nói ả vừa giơ mấy món đồ xách trên tay ra khoe khéo. Lễ vật quả thực không hề ít chút nào, trông tràn trề thành ý.
Cô giáo Mễ cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Bà vốn chẳng ưa gì cô gái trẻ đầy rẫy mưu mô toan tính này, nhưng việc thẳng thừng từ chối đuổi khách thì lại không phù hợp với nề nếp gia phong và sự tu dưỡng của bà.
“Bà ngoại.” Ninh Thiều Bạch từ cầu thang bước ra. Mọi người nhìn thấy đứa bé đang nằm gọn trong vòng tay anh và Hạ Miên theo sát ngay phía sau, ánh mắt không kìm được mà đồng loạt đổ dồn về phía Hoàng Hiểu Hà. Lần này thì đúng là có màn kịch náo nhiệt đỉnh điểm để xem rồi!
Hoàng Hiểu Hà căn bản chẳng thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Lúc này trong mắt ả hoàn toàn không có bất kỳ một ai khác, hai mắt ả sáng rực lên như vớ được vàng, lon ton chạy chậm lại gần Ninh Thiều Bạch: “Bác sĩ Ninh, cuối cùng anh cũng chịu ra rồi.”
Ngữ điệu nũng nịu ngọt ngào ấy cứ như thể bác sĩ Ninh là người đàn ông thân thiết của ả vậy, đặc biệt là đuôi câu còn vương vấn tiếng nghẹn ngào thút thít, làm như thể bản thân vừa phải chịu đựng nỗi oan ức tày đình vậy.
Hạ Miên thầm lắc đầu cảm thán, cái giống hoa sen trắng giả tạo chuyên diễn kịch này đúng là ở bất kỳ thời đại nào cũng chẳng bao giờ vắng bóng.
Ninh Thiều Bạch chẳng buồn đếm xỉa đến ả, anh ôm đứa bé quay sang nói với cô giáo Mễ: “Bà ngoại, cơm chín rồi, vào ăn cơm thôi.”
Hoàng Hiểu Hà cũng chẳng hề cảm thấy xấu hổ hay lúng túng, ả nhanh như chớp tự tìm một đề tài mới, cúi xuống mỉm cười trêu đùa đứa trẻ trong lòng anh:
“Đây chẳng phải là em bé đáng yêu hôm qua sao? Hóa ra bé lại là họ hàng của bác sĩ Ninh à! Chào con nhé bé con, con tên là gì nào...”
Mọi người xung quanh: “...” Hạ Miên không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.
Lúc này Hoàng Hiểu Hà mới chú ý đến sự hiện diện của cô. Đợi đến khi nhìn rõ diện mạo xinh xắn, thanh tú của Hạ Miên, ả lập tức lộ vẻ cảnh giác cao độ: “Cô là họ hàng của bác sĩ Ninh à? Chắc vẫn còn đang học cấp hai nhỉ?”
Hạ Miên bỗng nhiên nổi hứng trêu đùa, bèn vươn tay khoác chặt lấy cánh tay của bác sĩ Ninh, nghiêng đầu nghịch ngợm đáp lại: “Dì đoán thử xem nào?”
Sắc mặt Hoàng Hiểu Hà biến đổi dữ dội, ngửa phắt đầu nhìn trừng trừng vào Ninh Thiều Bạch: “Bác sĩ Ninh, anh...”
Ninh Thiều Bạch cúi đầu liếc nhìn kẻ to gan lớn mật nào đó đang ôm chặt tay mình, sau đó mới rốt cuộc chịu đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Hoàng Hiểu Hà, giọng điệu đầy vẻ lạnh nhạt và mất kiên nhẫn: “Cô là ai?”
“Phụt...”
Lần này thì không chỉ riêng Hạ Miên mà không ít người đứng xem xung quanh cũng phải phì cười theo.
Hoàng Hiểu Hà theo trực giác nhận thấy có điều gì đó không đúng, thế nhưng những người ở đây dường như hoàn toàn chẳng ai có ý định hé răng nói cho ả biết nguyên do là gì.
Ả còn muốn mở miệng nói thêm điều gì đó.
Cô giáo Mễ vội vàng lên tiếng chen ngang: “Y tá Hoàng này, Tiểu Bạch nhà tôi không việc gì đâu. Nếu cô thật lòng muốn tạ lỗi thì chi bằng đem số đồ đạc này cho bé Tiểu Phong đi. Chị gái và anh rể cô bỏ mặc thằng bé với dì nhỏ của nó mà đi mất rồi, hai đứa nhỏ đến giờ vẫn chưa biết nương tựa vào đâu đâu.”
Hoàng Hiểu Hà đương nhiên ngàn vạn lần không nỡ! Số đồ đạc ả mang đến hôm nay là phải cắn răng bỏ ra vốn liếng lớn, vốn toan tính để cô giáo Mễ nhận lấy rồi sau này ngại ngùng không nỡ từ chối ả, làm sao mà có thể đem dâng không cho hai kẻ kia được chứ!
“Chuyện... chuyện này, cháu cũng đâu có biết tên du côn kia mang Tiểu Phong đi đâu rồi, làm sao mà đưa tận tay cho thằng bé được ạ.”
Đoạn ả lại làm bộ làm tịch ra chiều lo lắng: “Cô Mễ có biết tin tức gì không ạ? Không khéo cô ta lại dắt Tiểu Phong đi đàn đúm lêu lổng với mấy tên du thủ du thực đầu đường xó chợ rồi cũng nên?”
“Chuyện này thì cô khỏi cần phải nhọc lòng lo hộ!” Bà cụ Lưu nhanh thoăn thoắt chặn họng những người khác đang định mở miệng, bước tới đỡ lời: “Đưa hết đây cho tôi! Đồ đạc tôi sẽ chuyển giúp cho, cô cũng đừng có lo hão, bao nhiêu con người ở đây đứng làm chứng rành rành ra đấy, bảo đảm không ai thèm nuốt không đồ của cô đâu.”
Những người khác cũng lập tức hiểu ra ngọn ngành, trong lòng ai nấy đều thấy buồn cười vô cùng, liền xúm vào hùa theo: “Nhân phẩm của thím Lưu thì chẳng chê vào đâu được! Y tá Hoàng cứ yên tâm mà giao cho thím ấy đi.”
“Chẳng lẽ chuyện bảo muốn thay chị gái chăm sóc cho Tiểu Phong nãy giờ chỉ là nói mồm thôi à? Đứng đây cả buổi trời mà chẳng thấy cô ta hỏi thăm thằng bé lấy một câu.”
“Chứ còn gì nữa! Sang thăm bác sĩ Ninh mà lại chẳng buồn tiện thể ngó ngàng đến đứa cháu? Thế quà mang cho đứa nhỏ đâu?”
Mọi người thi nhau nói mỉa mai châm chọc.
Hoàng Hiểu Hà làm sao mà chống đỡ nổi trận địa công kích này, đứng trước tình thế này thì tuyệt chiêu nước mắt của ả cũng hoàn toàn vô tác dụng. Cuối cùng ả chỉ đành lưu luyến không nỡ trao số đồ đạc ra, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc của xót ruột không tài nào che giấu nổi.
Bà cụ Lưu nhìn mà cười thầm trong bụng: “Cứ yên tâm đi nhé, tôi đưa hết cho Tiểu Phong. Chẳng phải cô bảo muốn thay chị gái chăm sóc nó sao? Chút tâm ý này của cô mọi người ở đây đều nhìn thấy cả rồi.”
Nếu không phải vì đối phương là người không thể trêu vào, Hoàng Hiểu Hà thực sự muốn nhổ một bãi nước bọt vào thẳng bản mặt của cái bà già đáng ghét này!
“Được rồi, được rồi, về nhà ăn cơm thôi bà con ơi!” Bà cụ Lưu dường như sợ ả đổi ý đòi lại, lập tức xách đống đồ đạc chuồn lẹ: “Ai da, nặng phết đấy chứ, không hổ là đồ mang cho Tiểu Phong, thành ý tràn trề! Tân Mai ơi, mau xách đỡ mẹ một tay nào!”
Nói xong câu đó, bà cụ còn tinh nghịch nháy mắt một cái thật duyên với Hạ Miên.
Hạ Miên thực sự cảm thấy bà cụ này đáng yêu muốn chết đi được!
Mắt thấy mọi người bắt đầu túm năm tụm ba chuẩn bị tản về nhà.
Hoàng Hiểu Hà bao nhiêu đồ đạc quý giá đều đã đem tặng hết sạch, rốt cuộc trong lòng vẫn ấm ức không cam tâm, bèn cố gắng giãy giụa lần cuối: “Trời đã tối rồi thế này, nghe nói ngoài kia có lưu manh...”
“Lưu manh ở đâu ra nữa chứ!” Có người cất tiếng đáp: “Đã bị người ta đuổi xéo từ lâu rồi.”
Lại có người cười nhạo châm chọc: “Lúc cô mò đến đây sao chẳng thấy sợ lưu manh gì cả? Mau mau mà đi về đi thôi, nhà chị gái cô cũng chẳng có ai đâu mà đứng chờ.”
Dưới sự che chở và bảo bọc cố ý lẫn vô tình của các bà con lối xóm tốt bụng, Hoàng Hiểu Hà hoàn toàn không hề hay biết chuyện Hạ Miên đã cạy khóa dọn vào ở trong nhà chị gái mình.
Thế nên hai dì cháu Hạ Miên và Tiểu Phong không những có thể trải qua mấy ngày bình yên êm ấm, mà còn kiếm được một món tài sản bất ngờ ngoài ý muốn.
Khi Hạ Miên bế Tiểu Phong lên đến tầng lầu, bà cụ Lưu đã hớn hở đứng đợi sẵn ở cửa, giọng điệu vô cùng phấn khởi: “Con nhỏ đó đúng là chịu chi thật đấy, chỗ này tôi thấy cũng phải đến một hai trăm đồng tiền đồ đạc ấy chứ.”
Hạ Miên bật cười: “Chuyện này cũng nhờ có thím Lưu với chị Vương và mọi người ra tay giúp đỡ đấy ạ!”
Bà cụ Lưu hiển nhiên cũng cảm thấy việc làm hôm nay của mình vô cùng xuất sắc, trong lòng vui sướng không thôi: “Ai bảo nó coi mọi người như lũ ngốc mà lừa gạt? Không chửi thẳng vào mặt nó đã là nương tay lắm rồi.”
Thấy Hạ Miên mở cửa phòng, bà cụ liền bảo con dâu đặt đống đồ đạc xuống trước cửa, nói: “À đúng rồi, tôi thấy trong này có một chai rượu Phần, con trai tôi vừa khéo lại thích nhắm món này. Thím mặt dày xin mua lại với giá rẻ nhé, tiền thím nhét sẵn trong túi đồ rồi đấy.”
Đâu phải là bà cụ muốn chiếm phần hời, rõ ràng là sợ cô thiếu tiền tiêu nên mới tìm cách khéo léo giúp đỡ cô. Hạ Miên tự nhiên không thể nhận lấy số tiền ấy, hai người giằng co qua lại một hồi lâu. Thế nhưng xét về độ dẻo dai trong mấy chuyện thế này thì Hạ Miên rốt cuộc chẳng phải đối thủ của bà cụ, cuối cùng vẫn không lay chuyển được.
Hạ Miên chỉ đành ghi nhớ món ân tình này trong lòng. Túi đồ này cô dự định sẽ đem chia bớt cho các bà con hàng xóm coi như chút quà đáp lễ, dẫu sao mọi người cũng đã nhiệt tình ra tay giúp đỡ hai dì cháu.
Đang lúc cô lúi húi kiểm tra đồ đạc thì Ninh Thiều Bạch xách giúp đống đồ cô mua ở chợ mang lên đến nơi.
Hạ Miên mở rộng túi đồ của Hoàng Hiểu Hà ra lục lọi, lấy ra một chiếc ví da nam, một bộ cờ tướng, thực phẩm bổ sung vitamin, sữa bột cho người già... đại khái khoảng một nửa số đồ đạc đưa sang cho anh, mỉm cười nói: “Mấy thứ này đều rất thích hợp với anh và cô giáo Mễ đấy ạ.”
Ninh Thiều Bạch cười như không cười nhìn cô: “Tạ lỗi đấy à?”
Hạ Miên nhịn không được mà đảo mắt một cái, cảm thấy người đàn ông này có nét gì đó giông giống hai ông anh trai đáng ghét của mình. Đều là người trưởng thành với nhau cả rồi, ngầm hiểu trong lòng chẳng phải tốt hơn sao? Cứ nhất quyết phải làm người ta khó xử bẽ bàng mới chịu được!
Cô âm thầm hít sâu một hơi, nhét trọn đống đồ vào lòng Ninh Thiều Bạch, giọng nói nhỏ nhẹ ra chiều vô cùng thành khẩn: “Vâng, tạ lỗi đấy ạ. Lẽ ra tôi không nên hiểu lầm anh mù mắt mù tâm, vì coi trúng Hoàng Hiểu Hà nên mới giúp đỡ Hoàng Hiểu Quyên.”
Ninh Thiều Bạch bị ép phải ôm đầy một bọc đồ vào lòng. Ánh mắt anh lướt qua đống đồ đang bày la liệt dưới sàn nhà, khẽ nhướng mày: “Lấy đồ của tôi đem tặng lại cho tôi, màn tạ lỗi này quả là tràn đầy thành ý.”
Hạ Miên: “...”
Ơ kìa? Đúng là mấy thứ này vốn dĩ đều do Hoàng Hiểu Hà mua sang để lấy lòng Ninh Thiều Bạch thật!
Tình huống này quả thực có chút ngượng ngùng bối rối rồi đây: “Cái đó... hay là...”
Ninh Thiều Bạch cười nhạo một tiếng, lại nhét đống đồ đạc ấy trả ngược vào lòng Hạ Miên. Lúc xoay người rời đi, anh còn thong thả bồi thêm một câu: “Đằng nào cũng là thứ tôi không thèm.”
Hạ Miên nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải do cô có lỗi trước, thì dù có phải liều mạng tạm thời vứt bỏ hình tượng tiểu tiên nữ đi chăng nữa, cô cũng nhất quyết phải xông vào đại chiến ba trăm hiệp với anh ta!
Vị bác sĩ Ninh kia đi rồi, Hạ Miên nhìn nửa túi đồ còn lại cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà thu dọn, sắp xếp.
Tiểu Phong nép bên cạnh cô, hai mắt đã bắt đầu dụi dụi vì buồn ngủ. Cả ngày hôm nay bé phải đi theo Hạ Miên lang thang khắp phố phường, giữa chừng chỉ gục trên lưng cô chợp mắt được tầm hơn hai mươi phút, lại còn bị một phen hù dọa vì trò hề Đường Tam Tạng kia làm cho giật mình tỉnh giấc.
Hạ Miên bế bé lên đặt xuống ghế sô pha: “Con ngủ một lát đi nhé, tiểu dì đi nấu cơm được không nào?”
Tiểu Phong gật gật đầu, gần như vừa chạm lưng xuống đệm là ngủ thiếp đi ngay tức khắc.
Hạ Miên đắp cho bé một chiếc chăn lông mỏng. Cô cũng không định nấu nướng gì quá phức tạp, cả một ngày dài hôm nay cô cũng đã mệt lử cả người rồi. Hạ Miên lại tiếp tục hấp một bát canh trứng cho Tiểu Phong. Nghĩ đến việc hôm qua bé Tráng Tráng rất thích món này, cô bèn làm thêm một bát nữa, lại xào thêm một đĩa rau xanh thanh đạm, ăn kèm với chiếc bánh nướng ngàn lớp thơm lừng vừa mua ở chợ khi nãy, nấu thêm một bát canh trứng rong biển là đã đủ cho một bữa tối ấm cúng.
Trước sau tính ra cũng chưa đầy một tiếng đồng hồ. Sau khi mang bát canh trứng sang biếu nhà họ Lưu trở về, Hạ Miên có chút do dự không biết có nên đánh thức Tiểu Phong dậy hay không. Nhóc tì rõ ràng là mệt muốn chết rồi, ngủ say như cọc gỗ, chiếc bụng nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy khò khè nhè nhẹ. Nhưng nếu không gọi dậy thì lại sợ nửa đêm bé bị đói bụng.
Dứt khoát cứ gọi thử xem sao, nếu bé dậy được thì ăn cơm, còn không dậy nổi thì để bé ngủ tiếp. Nghĩ vậy, Hạ Miên khẽ đưa ngón tay chọc nhẹ vào chiếc bụng con con của bé một cái.
Vốn dĩ cô tưởng rằng sẽ phải tốn kha khá công sức để dỗ dành đứa nhỏ thức giấc, bởi cô từng tận mắt chứng kiến chị dâu mình dỗ cháu trai. Trẻ nhỏ đang ngủ say mà bị đánh thức giữa chừng thì phải dỗ dành mất bao nhiêu công sức mới chịu ngoan ngoãn trở lại.
Nào ngờ chỉ một động tác chạm nhẹ ấy thôi, đứa bé vốn đang ngủ say sưa vô tri vô giác bỗng giật nảy mình tỉnh giấc! Nhóc tì cuống cuồng dùng cả tay lẫn chân bò dậy, lao thục mạng về phía góc tường để chui rúc vào. Trong lúc hoảng loạn, bé còn vấp ngã nhào trên ghế sô pha, nhưng vẫn như kẻ đang chạy trốn thục mạng chẳng màng đến đau đớn, cho đến khi lưng ép chặt cứng vào một góc sô pha, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nỗi kinh hoàng tột độ trừng trừng nhìn sang!
Động tác thuần thục đến đau xót ấy khiến trái tim Hạ Miên như bị hàng vạn mũi kim đâm thấu. Đứa trẻ này rốt cuộc đã phải chịu đựng biết bao nhiêu đòn roi bạo hành, mới khiến một đứa bé thơ dại nhường này ngay cả trong giấc ngủ say cũng luôn nơm nớp hoảng loạn, sợ hãi đến nhường ấy?
“Bảo bối ơi,” cô dang rộng hai cánh tay, từ từ bước lại gần: “Bảo bối ngoan, là tiểu dì đây mà. Đừng sợ nhé, có tiểu dì ở đây rồi, không có ai dám đánh con nữa đâu.”
Tiểu Phong lúc này mới định thần nhận ra. Người mẹ kế hay đánh đập bé và em trai Hiên Hiên đều không có ở đây, trong căn nhà này giờ chỉ có bé cùng với tiểu dì mà thôi!
Đứa nhỏ gần như mừng rỡ lao nhào vào lòng Hạ Miên: “Tiểu dì!” Một sinh mệnh bé bỏng tí hon, thế nhưng trong giọng nói non nớt lại mang theo niềm vui sướng nghẹn ngào như vừa thoát khỏi cõi chết trở về.
Sống mũi Hạ Miên cay xè. Cô ôm chặt lấy bé con vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn gầy guộc của đứa trẻ, muốn truyền cho bé thật nhiều cảm giác an toàn: “Ừ, có tiểu dì ở đây rồi, tiểu dì sẽ bảo vệ bảo bối, sau này không một ai có thể bắt nạt bảo bối được nữa đâu.”
Hai cánh tay nhỏ xíu của Tiểu Phong ôm chặt cứng lấy cổ Hạ Miên, vui sướng gật đầu lia lịa: “Dạ!”
Sau đó, đứa nhỏ vô cùng vui vẻ ngồi vào bàn ăn, nâng niu trân trọng xúc từng thìa canh trứng cho vào miệng. Đôi má phúng phính phồng lên nhai nhồm nhoàm, chốc chốc lại ngước nhìn Hạ Miên với đôi mắt cười cong cong hình trăng khuyết. Hạ Miên xoa đầu bé một cái là bé lại càng toe toét cười vui vẻ hơn.
Thế nhưng trong lòng Hạ Miên lại chẳng thể nào vui nổi.
Cơm nước xong xuôi, cô bế Tiểu Phong đi tắm rửa. Cởi bỏ hết quần áo trên người ra, những vết thương chằng chịt trên cơ thể đứa trẻ lập tức hiện rõ mồn một trước mắt. Rất nhiều vết bầm tím đã dần tan ra, thân hình vốn trắng trẻo non nớt giờ đây bị bao phủ bởi những mảng thâm tím vàng vọt loang lổ. Hạ Miên siết chặt nắm đấm, cơn giận dữ muốn đánh người lại trào dâng dữ dội trong lồng ngực.
Đứa nhỏ thì vẫn ngây thơ hồn nhiên như tờ giấy trắng. Sau khi ăn no nê, cơn buồn ngủ bị ngắt quãng ban nãy lại ùa về. Ngồi trong chậu tắm, cái đầu nhỏ cứ gật gà gật gù, thỉnh thoảng dùng sức dúi người một cái rồi bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Hạ Miên nở một nụ cười ngây ngô, khiến trái tim Hạ Miên tan chảy vì thương xót và đáng yêu.
Tắm xong, cô dùng chiếc khăn tắm lớn bọc kín người bé lại. Từ phòng tắm bế về phòng ngủ chỉ vỏn vẹn vài bước chân, vậy mà nhóc tì đã gục đầu lên vai cô ngủ say sưa từ lúc nào.
Hạ Miên không đặt bé nằm riêng ra nữa mà ôm trọn đứa nhỏ vào lòng cùng ngủ. Trong bóng đêm tĩnh mịch, lắng nghe tiếng thở đều đặn êm ái của đứa trẻ trong lồng ngực, cảm nhận chiếc bụng nhỏ phập phồng lên xuống, một sinh linh bé nhỏ mềm mại và yếu ớt biết bao. Đây là một đứa trẻ bằng xương bằng thịt, ngây thơ đáng yêu, lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến nao lòng.
Thằng bé không còn là một nhân vật trong trang sách chỉ khiến Hạ Miên cảm thấy xót xa hay bất bình đơn thuần nữa. Dẫu mới chỉ ở bên nhau vỏn vẹn một ngày ngắn ngủi, nhưng cô đã không thể nào buông tay được rồi. Đứa trẻ này, cô nhất định phải bảo bọc và quản đến cùng!
Mang theo ý niệm kiên định ấy, Hạ Miên bắt đầu nghiêm túc suy tính cho những bước đi tiếp theo. Ở giai đoạn hiện tại, điều quan trọng nhất chính là tạo cho bé một môi trường trưởng thành lành mạnh. Muốn thoát khỏi hang sói nhà họ Trương này, thì trước hết phải chuyển được hộ khẩu của hai dì cháu ra ngoài đã...
Sáng sớm hôm sau, khi Hạ Miên mở mắt ra, đập vào mắt cô vẫn là đôi mắt to tròn ngây thơ trong veo không chút tì vết, đôi mắt cười cong cong hình trăng khuyết: “Tiểu dì ơi, không có ai hết!”
“Đúng rồi, không có ai cả, chỉ có hai dì cháu mình thôi.” Hạ Miên luồn tay qua nách đứa nhỏ, trở mình bế bổng bé lên cao, dùng đầu gối đỡ lấy bụng bé rồi lắc lư đung đưa chơi đùa: “Bay lên nào, bay lên nào ~”
Tiếng cười giòn tan ngập tràn niềm vui của Tiểu Phong lần đầu tiên vang vọng khắp khu tập thể công nhân viên Hoa Cương trong buổi sớm mai trong lành.
Hai dì cháu đùa nghịch một lát rồi Hạ Miên bế bé vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng. Rửa mặt xong, nhìn người trong gương, cô bất giác ngẩn người ra một lúc. Kiểu tóc mới cắt hôm qua nay đã đổi dạng, vểnh ngược vểnh xuôi như thể đang cố tìm về quỹ đạo của nếp tóc cũ. Hạ Miên dùng lược thấm nước tỉ mẩn chải lại từng chút một, thế nhưng chẳng hiểu sao một lọn tóc ở chính giữa lại ngoan cố vểnh đứng lên không chịu vào nếp.
Tiểu Phong ngửa cổ nhìn mái tóc của dì cứ bị đè xuống rồi lại bật vểnh lên, khúc khích cười ngặt nghẽo: “Giống Tiểu Phong ghê!”
Hạ Miên cúi đầu nhìn bé một cái, sau đó bế bổng đứa nhỏ lên, hai cái đầu cùng chụm lại trước gương soi.
Quả nhiên, trong gương hiện lên hai khuôn mặt một lớn một nhỏ với đường nét mày mắt có phần na ná nhau, đặc biệt là chỏm tóc ngố trên đỉnh đầu thì quả thực đúc cùng một khuôn, giống nhau như hai giọt nước!
Chi tiết này chẳng biết đã chạm đúng vào điểm gây cười nào của đứa nhỏ, khiến bé cứ cười nắc nẻ mãi không thôi. Hạ Miên cũng bị bé chọc cười theo, nghiêng đầu áp sát trán vào ngực bé cọ cọ thật mạnh, khiến đứa nhỏ càng cười nắc nẻ ngặt nghẽo hơn nữa.
Bữa sáng là món cháo rau củ ăn kèm với bánh hành rán, cô làm thêm cho Tiểu Phong một quả trứng gà luộc.
Hôm nay trong hộp đựng sữa ngoài cửa có hai chai sữa tươi. Hôm qua Trương Triệu Minh mới đặt thêm một chai, thế nhưng Hiên Hiên đã theo Hoàng Hiểu Quyên bỏ đi mất, mình Tiểu Phong thì không thể nào uống hết được.
Hạ Miên dự tính sẽ làm món sữa đông hai tầng. Tiết trời mùa hè oi bức nóng nực, trong nhà lại không có máy lạnh, mà Tiểu Phong ở giai đoạn này lại chưa thể ăn kem que hay đá bào lạnh buốt được.
Món sữa đông hai tầng này lại vừa khéo thanh mát, già trẻ lớn bé đều dùng được. Làm xong đem đi biếu lấy lòng bà con lối xóm cũng là một ý tưởng vô cùng tuyệt vời, dẫu sao ngày hôm qua mọi người cũng đã nhiệt tình ra tay tương trợ.
Cách làm sữa đông hai tầng cũng không quá phức tạp, chưa đầy một tiếng đồng hồ Hạ Miên đã làm xong tám bát nhỏ. Vì dùng sữa tươi nguyên chất nên lớp sữa đông thành phẩm mềm mịn, núng nính, hương thơm ngậy ngào ngạt lan tỏa khắp gian phòng.
Hạ Miên hài lòng gật gù. Món này mà kết hợp thêm đậu đỏ nghiền nữa thì đúng là mỹ vị tuyệt hảo, nhưng nấu đậu đỏ thì khá tốn công tốn sức, riêng việc ngâm đậu đã mất đứt cả một đêm rồi.
Hôm nay chắc chắn không kịp làm đậu đỏ, Hạ Miên liền lục tìm số nho và dâu tây mua từ hôm qua, thái thành từng hạt lựu nhỏ rồi rải đều vào trong bát, sau đó cho cùng các bát sữa đông vào tủ lạnh để ướp mát.
Vừa mới làm xong xuôi thì cửa sắt chống trộm bỗng nhiên bị gõ vang lên từng hồi “cốc cốc”. Tiểu Phong đang ngồi trên sô pha cặm cụi chơi trò chơi ghép hình liền “vút” một cái tụt nhanh xuống đất, cuống cuồng chạy thục mạng về phía Hạ Miên. Giọng nói non nớt lo lắng run rẩy theo từng bước chạy lon ton: “Tiểu dì ơi ~”
Chỏm tóc ngố trên đỉnh đầu bé con dựng đứng cả lên vì hoảng hốt.
“Không sao, không sao đâu con,” Hạ Miên vừa thương xót vừa không kìm được trước vẻ đáng yêu vô ngần ấy, một tay bế bổng đứa trẻ lên: “Chắc là mấy chú đến mua tivi đấy mà.”
Khoảng một tiếng trước, Hạ Miên đã gọi điện liên hệ với tiệm cầm đồ yêu cầu dịch vụ đến tận nhà thu mua, lúc này chắc là họ đã tới nơi rồi.
Mở cửa ra, quả nhiên đứng bên ngoài là hai người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu, lịch sự.
Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Hạ Miên đã trao đổi cặn kẽ qua điện thoại từ trước: Chiếc tivi màu có đầy đủ giấy tờ hóa đơn hợp lệ, mua cách đây hơn hai tháng với giá hai nghìn năm trăm tệ, nay được định giá cầm cố là một nghìn ba trăm tệ;
Chiếc máy may nhãn hiệu Con Bướm mua với giá hơn hai trăm tệ, tuy người chủ rất trân quý giữ gìn và bảo dưỡng cẩn thận, nhưng định giá cầm cố cũng chỉ được tám mươi tệ. Dẫu vậy Hạ Miên cũng chẳng chê ít, số tiền ấy vừa vặn bù vào phí dịch vụ đến tận nhà thu gom đồ của người ta.
Cả hai món đều là đồ đạc cồng kềnh có giá trị lớn trong nhà, lúc khiêng đi vẫn làm kinh động đến hàng xóm láng giềng xung quanh. Thím Lưu và cô giáo Mễ đều vô cùng kinh ngạc. Cô giáo Mễ cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi: “Hạ Miên, cháu đem chiếc tivi đi thế chấp đấy à? Cháu tìm đâu ra người mua nhanh thế?”
“Cháu tìm tiệm cầm đồ đấy ạ.” Hạ Miên mỉm cười giải thích: “Hôm qua cháu nghĩ kỹ rồi, cháu chân ướt chân ráo mới đến đây nơi đất khách quê người, chẳng biết đem đồ đạc thế chấp cho ai, tìm một người đứng ra bảo lãnh cũng chẳng tiện, nên cháu dứt khoát tìm đến tiệm cầm đồ luôn cho xong.”
“Cửa tiệm do nhà nước phê chuẩn cấp phép hoạt động, làm ăn chính quy nên mình cũng yên tâm hơn. Có điều người ta chê mấy món đồ lặt vặt giá trị nhỏ, chỉ có tivi, tủ lạnh trong nhà mới cầm cố được thôi, nên cháu mới đem món này đi thế chấp trước.”
“Cháu đã hỏi kỹ càng rồi ạ, nếu thế chấp trong vòng một tháng thì đến lúc chuộc đồ về chỉ cần trả thêm cho người ta mười mấy tệ tiền lãi là được thôi.”
Cách này quả thực an toàn và đảm bảo hơn việc đem gán nợ cho cá nhân rất nhiều. Thế nhưng bà cụ Lưu vẫn kinh ngạc trừng to đôi mắt: “Tôi sống ở cái khu này bao nhiêu năm trời mà còn chẳng biết chỗ nào có tiệm cầm đồ nữa là, làm sao mà một đứa như cháu lại tìm ra được hay thế?”
Hạ Miên vốn đến từ thời đại bùng nổ thông tin hiện đại, hoàn toàn không xem việc này là chuyện gì to tát hay khó khăn.
Dù thời buổi này chưa có mạng internet, nhưng vẫn còn những con đường khác cơ mà: “Cháu gọi điện đến tổng đài 114 để nhờ tra cứu thông tin đấy ạ. Thím không biết cũng phải thôi, bởi vì cả cái nội thành này chỉ có duy nhất một tiệm cầm đồ, lại nằm tít ở phía nam thành phố xa xôi.” Thế nên phí dịch vụ đến tận nhà mới đắt đỏ như vậy.
Bà cụ Lưu không ngớt lời tán thưởng thán phục: “Con bé Hạ Miên này đúng là một cô gái có bản lĩnh làm nên nghiệp lớn!”
Dù số tiền là bao nhiêu đi chăng nữa, lần này Trương Triệu Minh chắc chắn sẽ phải nếm mùi xót xa chảy máu tiền của một phen đau đớn. Bà cụ Lưu thậm chí đã bắt đầu mường tượng ra nét mặt của đám người nhà họ Trương khi trở về chứng kiến cảnh tượng này —— Đáng đời bọn chúng lắm! Ai bảo chúng nó dám làm ra những trò hèn hạ, nham hiểm và thất đức đến như thế cơ chứ?
Có lẽ do bọn họ quả thực quá thâm độc và tổn đức, Hạ Miên còn có một phát hiện trọng đại hơn nữa ngay trong căn nhà này!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.