Sư Tôn Chết Giả, Nghịch Đồ Cuồng Si › Chương 99
Chương 99: Bảo Y Ra Gặp Ta
Chương 99· 1.877 từMiễn phí
Chương 99: Bảo Y Ra Gặp Ta
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, một nửa bầu trời cõi tiên đã bị sắc tím đen nhuộm mờ mịt.
"Sư tôn, con sợ quá! Bầu trời bên ngoài sao đột nhiên tối sầm lại hết rồi?!"
Nguyễn Cẩm Hòa mếu máo, hớt hải chạy vội vào trong Thanh Lâm Các.
Sắc mặt Giang Sơ Tễ trầm xuống, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng dâng cao, tựa hồ có một lưỡi đao sắc bén đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu y.
Y không thể trốn chạy.
Ban đầu kế hoạch của y là bỏ trốn, có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn bấy nhiêu.
Thế nhưng nếu thực sự đúng như lời Mộ Đồng Vân nói, y chính là thời cơ then chốt để hai giới Tiên Ma nghị hòa, nếu như cứ thế hấp tấp bỏ đi, chẳng phải sẽ có biết bao sinh linh vô tội phải bỏ mạng oan uổng hay sao?
Nhưng đến tận lúc này y vẫn chưa hiểu rõ, vị Ma Tôn hiện tại rốt cuộc là ai, có phải Tiêu Lâm Xuyên hay không?
Nếu như là Tiêu Lâm Xuyên, vậy thì tên nam nhân đeo mặt nạ bạc kia rốt cuộc là ai?
Y vẻ mặt ngưng trọng. Kiếp nạn tại Vạn Yểm Chi Khư năm ấy khiến linh lực của y bị tổn hại nặng nề. Vết thương nơi lòng bàn tay và lồng ngực tuy rằng đã sớm khép miệng, nhưng nội thương vẫn còn đó, huống chi khi ấy y còn nuốt quá liều Ma Linh Đan.
Kể từ ngày đó tu vi của y liền đình trệ không tiến, mỗi khi đêm mưa gió rét, những vết thương cũ lại đau buốt âm ỉ, ác mộng lẫn lộn vô vàn mảnh ký ức hỗn độn không sao kiểm soát cứ thế nhồi nhét vào đại não, thường xuyên khiến y chẳng thể chợp mắt an giấc.
Lòng y bỗng hạ quyết tâm, cùng lắm cũng chỉ là một mạng quèn này mà thôi.
Ở kiếp trước đã chẳng đáng giá là bao, nay cũng lại như thế.
Chẳng qua chỉ là một chữ "chết" mà thôi.
Giang Sơ Tễ nhìn Nguyễn Cẩm Hòa khuôn mặt nhỏ nhắn đang trắng bệch, ôn tồn dịu giọng an ủi: "Không sao đâu Cẩm Hòa. Mau đi gọi đại sư huynh của con qua đây."
"Sư tôn sẽ bảo vệ các con."
Cẩm Hòa gật đầu lia lịa, cố nén nước mắt ngược vào trong, vội vàng quay người ra ngoài đi tìm Sở Sơ Bạch.
Tiếng bước chân ngoài cửa vội vã xa dần, trong điện chỉ còn lại tiếng gió gầm rú đập mạnh vào cổng núi rít lên từng hồi u u uất.
Chẳng mấy chốc, Sở Sơ Bạch vận kiếm bào trắng tinh cùng Nguyễn Cẩm Hòa rảo bước đi vào. Giữa mày ngưng tụ nỗi âu lo sốt ruột, hắn trầm giọng gọi: "Sư tôn."
"Công thế của ma quân ngoài thành càng lúc càng hung hãn, hộ sơn đại trận đã xuất hiện mấy vết nứt vỡ, không ít sư đệ sư muội đóng giữ bên ngoài đều đã bị thương."
Giang Sơ Tễ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời bị ma khí tím đen che khuất, nhàn nhạt mở miệng: "Sơ Bạch, con hãy dẫn theo toàn bộ đệ tử môn hạ lui về mật đạo cấm địa ở hậu sơn. Nơi đó có bố trí cấm chế ngăn cách ma khí, bất luận bên ngoài có náo loạn ầm ĩ ra sao, cũng tuyệt đối không được bước ra nửa bước."
Sở Sơ Bạch bỗng ngẩng phắt đầu lên, lộ rõ vẻ sốt ruột: "Vậy còn sư tôn thì sao? Chẳng lẽ người định một mình ra trước trận tiền ư? Ma quân kia..."
Giang Sơ Tễ rủ mắt, ngón tay thò vào túi gấm sát bên hông, lấy ra hai miếng bạch ngọc bội trong veo sáng bóng.
Ngọc bội óng ánh ôn nhuận, lượn lờ tiên quang thanh nhã. Đây chính là pháp khí hộ thân do chính y trong suốt ba năm qua đã dùng chút bản mệnh linh lực ít ỏi còn sót lại của mình để ôn dưỡng mà thành.
Y đưa hai miếng ngọc bội ra, mày mắt vẫn ôn hòa như nước: "Cẩm Hòa, ta biết con có tình ý với Thư Linh đại đệ tử của Thanh Vân Tông, sau khi tới hậu sơn con có thể thông qua mật đạo chạy trốn tới đó."
"Thanh Vân Tông tuy rằng danh tiếng không lừng lẫy bằng Thiên Diễn, nhưng khả năng phòng ngự của Chưởng môn bọn họ nức tiếng khắp cõi tiên, bọn họ nhất định có thể bảo bọc tốt cho con."
Nguyễn Cẩm Hòa thoạt đầu mặt đỏ bừng ngượng ngùng, nhưng sau khi nghe hết những lời phía sau thì khóe mắt rưng rưng ngấn lệ, trịnh trọng gật đầu.
Thực lực của nàng so với mấy vị đệ tử khác thấp hơn rất nhiều, đi lánh nạn trước kỳ thực là sự lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng khi ấy nàng vẫn chưa nhìn thấu được sự giằng xé nơi đáy mắt cùng sắc mặt trắng bệch của sư tôn.
Đem Nguyễn Cẩm Hòa giao phó cho tông môn khác, chiếu theo tiên quy pháp tắc, từ nay nàng sẽ không còn là đệ tử của y nữa.
Giang Sơ Tễ quay sang nhìn Sở Sơ Bạch, nói: "Sơ Bạch, vết thương trên người con đã đỡ hơn chưa?"
"Sư tôn! Đệ tử đã sớm không sao rồi, ngược lại là người... vạn lần không thể làm vậy!"
Sở Sơ Bạch sốt ruột cuống cuồng, túm chặt lấy vạt áo Giang Sơ Tễ. Hắn luôn có một dự cảm chẳng lành, rằng đây có thể là lần cuối cùng hắn được nói chuyện với sư tôn.
Giang Sơ Tễ từng chút một gỡ từng ngón tay đang nắm chặt vạt áo mình của hắn ra. Tay trái vận lực, thanh Ngưng Lâm Kiếm đã xuất hiện trong lòng bàn tay.
Y đứng dậy, bóng lưng gầy gò mà kiên định: "Sơ Bạch, nghe lời."
Sắc mặt Sở Sơ Bạch trắng bệch. Đây là lần đầu tiên sư tôn dùng khẩu khí nghiêm khắc đến nhường này để nói chuyện với hắn. Hắn cắn răng kìm nén cảm xúc đang trào dâng, khom người cúi đầu.
"Đệ tử... tuân mệnh."
Khi ấy hắn chẳng hề hay biết rằng, đây thực sự là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy sư tôn.
Chuẩn xác hơn là — một vị sư tôn còn đang sống sót trên cõi đời này.
Ma khí tím đen tựa như sóng đục ngập trời, điên cuồng vỗ từng đợt từng đợt vào biên giới hộ sơn đại trận của Thiên Diễn Tiên Môn.
Bề mặt pháp trận chằng chịt những vết nứt, mỗi một lần ma triều va đập, toàn bộ kết giới lại rung chuyển dữ dội.
Bên ngoài pháp trận, ma binh xếp thành chiến trận chỉnh tề áp sát tới, ma mâu đen ngòm đồng loạt giơ cao.
Mấy tu sĩ tiên môn trấn thủ trận đứng ở mép trong biên giới pháp trận, không ngừng dốc cạn linh lực để củng cố đại trận, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán.
Thỉnh thoảng có một đạo ma nhận chém toạc một kẽ hở nhỏ lao vào trong, lập tức bị các đệ tử thủ trận hợp lực chém nát, thế nhưng thế công của ma quân liên miên bất tuyệt, lỗ hổng kết giới vừa mới chắp vá xong, chớp mắt đã bị đợt ma khí mới xé toạc ra.
Bốn người Mộ Đồng Vân, Phó Lăng Quân, Dược Vô Kỵ và Lận Vân lần lượt tiến tới nơi này.
Phó Lăng Quân bắt đầu tụ lực gia cố pháp trận, trong lòng lại có chút sốt ruột. Đợi mãi mà không thấy Liễu Mạn Thù đâu, tới chỗ ở cũng chẳng tìm được người, chẳng lẽ — đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Ngón tay Mộ Đồng Vân khẽ nâng lên, ma khí ngập trời đang cuồn cuộn gầm rú hoành hành bỗng nhiên khựng lại ngưng trệ giữa không trung pháp trận.
Đôi Thần Nhãn màu vàng kim chầm chậm mở ra, ánh mắt quét qua đường biên giới chằng chịt vết nứt của pháp trận, những vết nứt trên kết giới liền bằng mắt thường có thể thấy khép miệng lại, cho đến khi hoàn toàn lành lặn.
Mấy tên ma tướng cấp cao đang ẩn nấp trong bóng tối chờ thời cơ đánh lén, khoảnh khắc bị ánh mắt vàng kim ấy quét trúng, ma khí trong cơ thể tức khắc hỗn loạn cuộn trào, tu vi suýt chút nữa tự động tan rã.
Ma Tôn đeo mặt nạ bạc híp mắt lại, cười khẽ một tiếng: "Thủ đoạn khá lắm, không hổ danh là Chưởng môn."
Đôi mắt vàng kim của Mộ Đồng Vân lấp lánh, nhìn về phía nam nhân đeo mặt nạ bạc đang đứng sừng sững trên lưng ma thú, nói: "Hai giới Tiên Ma thái bình mấy chục năm qua, chưa từng phát sinh bạo loạn, các hạ đây là có ý gì?"
Nam nhân đeo mặt nạ bạc không thèm đáp lại câu hỏi của Mộ Đồng Vân, mà chỉ lạnh lùng nói: "Bảo y ra đây gặp ta."
Dứt lời, hắn khẽ nhấc ngón tay, một đệ tử tiên môn bị bắt giữ phía sau lập tức phát ra một tiếng thét thảm thiết đau đớn. Linh lực trong cơ thể như thủy triều rút bị ma khí cưỡng ép nghiền nát, rút cạn, toàn bộ tu vi trong chớp mắt tan thành mây khói.
Nếu như có người biết chuyện ở đây, ắt sẽ nhận ra đệ tử này chính là kẻ năm xưa từng lăng nhục bắt nạt Tiêu Lâm Xuyên.
Giọng nam nhân bình thản, như thể đang kể một câu chuyện cỏn con không đáng nhắc tới: "Cứ sau mỗi nửa khắc, ta sẽ phế bỏ tu vi của một đệ tử."
"Cho đến khi, ta nhìn thấy y mới thôi."
Sắc mặt Lận Vân ngưng lại, quay sang nhìn Mộ Đồng Vân: "Chưởng môn, kẻ hắn nói là...?"
Mộ Đồng Vân không đáp lời, đôi mắt vàng kim thâm trầm nhìn về phía vòm trời.
Thần Nhãn tuyệt đối sẽ không sai lầm.
Nếu như con đường này không thông, ngài cũng chỉ đành dốc sức nghênh chiến.
Đứng trên lưng cự thú U Hư khổng lồ, những ngón tay thon dài rõ từng khớp xương của vị Ma Tôn đeo mặt nạ bạc, cách qua lớp mặt nạ bạc lạnh lẽo, hờ hững gõ từng nhịp từng nhịp lên giáp tay của mình.
Tiếng gõ lách cách trầm đục xuyên qua âm thanh chém giết ầm ĩ trước trận tiền hai quân, mỗi một tiếng vang lên tựa như nện thẳng vào tim gan của tất cả mọi người.
Nửa khắc trôi qua trong chớp mắt, con ngươi đỏ rực của hắn chùng xuống, động tác gõ tay đột ngột dừng lại, lạnh lùng hạ lệnh không chút lưu tình: "Ra tay."

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.