Socola Tan Chảy › Chương 25
Chương 25: Sự Quan Tâm Của Chu Hải Quyền
Chương 25· 7.760 từMiễn phí
Chương 25: Sự Quan Tâm Của Chu Hải Quyền
***
Tiếu Dao dường như chẳng hề nhận ra anh, chỉ vội vã băng qua ngã tư rồi rẽ ngoặt sang con phố bên phải. Bóng dáng cậu nhanh chóng khuất dạng, chỉ để lại những cánh hoa rơi bay tán loạn giữa lòng đường.
Chu Hải Quyền rốt cuộc cũng không đuổi theo để gặng hỏi cho ra nhẽ, anh xoay vô lăng lái xe về nhà.
Bình thường anh hiếm khi tự mình cầm lái, nên khi dì Vương thấy anh tự lái xe về thì không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Trần Hưng đâu rồi cậu?"
"Cháu bảo cậu ấy đi tiễn khách." Chu Hải Quyền hỏi dì Vương: "Dạo gần đây trong nhà có chuyện gì xảy ra không?"
Dì Vương thoáng ngơ ngác, ngay sau đó liền nghe Chu Hải Quyền hỏi tiếp: "Tiếu Dao ấy, cậu ta có chuyện gì à?"
"Tôi có nghe nói gì đâu, cậu ấy làm sao cơ?"
Chu Hải Quyền đáp: "Vừa rồi trên đường cháu có chạm mặt cậu ta, trông nét mặt có vẻ là lạ. Dù sao cậu ta cũng gần gũi với dì hơn, dì tìm lúc nào thuận tiện hỏi han xem sao."
Dì Vương gật đầu, nhìn theo bóng lưng Chu Hải Quyền bước vào nhà, rồi chính mình vội vàng chạy ra sân thu lại mấy tấm vải phơi đồ ăn. Bầu trời đã tối sầm lại, mây đen vần vũ như sắp đổ mưa to. Dì vừa dọn đồ vừa thầm nghĩ, đợi lát nữa Tiếu Dao về nhất định phải kể lại cho cậu nghe, Chu Hải Quyền vừa rồi chủ động mở lời dò hỏi, rõ ràng là đang quan tâm đến cậu.
Đây đúng là một bước tiến triển lớn.
Đến tận bây giờ dì vẫn còn nhớ như in cái ngày Chu Hải Vinh lần đầu tiên dắt Tiếu Dao bước chân vào cửa, mặt Chu Hải Quyền khi ấy đen như Bao Công vậy.
Một tiếng sau Tiếu Dao mới về tới nơi.
Thực ra ngay lúc đuổi theo càng lúc càng gần, cậu đã nhận ra mình nhận nhầm người. Cậu chạy vượt lên trước người phụ nữ trung niên nọ, giả vờ lơ đễnh ngoảnh đầu lại, để rồi nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ, chẳng có chút nét nào giống mẹ mình.
Đến khi cơn xúc động qua đi, lý trí quay trở lại, cậu mới thấy chuyện mình vừa ngỡ người kia là mẹ thật nực cười làm sao.
Làm sao mà có thể chứ.
Thế nhưng một nỗi bi ai trĩu nặng lập tức ập đến bóp nghẹt lấy tâm can. Cậu lẳng lặng quay đầu bước đi. Giây phút lướt qua vai người phụ nữ ấy, nước mắt rốt cuộc cũng không kìm được mà trào ra. Nhưng gió lớn quá, nhanh chóng thổi khô đi vệt ướt nơi khóe mi. Cậu đè lại mái tóc đang bị gió thổi tung rối bời, đứng lặng đi một hồi, rồi mới cất bước quay về nhà họ Chu.
Đôi lúc cậu cảm thấy mọi thứ nơi đây hệt như một giấc mơ, hoang đường và không chân thực. Có lẽ cũng bởi cảm giác mông lung ấy mà đầu óc cậu cứ ngơ ngẩn mụ mị. Đi đến ngã tư đường, cậu chợt nhớ tới ban nãy mình suýt chút nữa đã bị xe đụng trúng ở chính nơi này. Ngộ nhỡ bị tông thật, chẳng rõ kết cục sẽ ra sao.
Dì Vương vừa thấy Tiếu Dao về liền vội vã đón ra, nhưng đập vào mắt lại là dáng vẻ ủ rũ cúi gằm đầu của cậu.
"Sao thế cháu?" Dì Vương lo lắng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra à?"
"Không có gì đâu ạ," Tiếu Dao gượng cười, khẽ nói: "Hôm nay cháu hơi mệt một chút thôi... Trời dường như sắp mưa rồi."
Dì Vương nhìn theo ánh mắt cậu ra ngoài trời, tiếp lời: "Ừ, sang hè rồi nên mưa nhiều lắm."
Nói xong, dì quay sang nhìn Tiếu Dao. Trên mặt cậu lúc này chẳng còn lộ ra vẻ gì khác lạ, chỉ khẽ đưa tay hứng lấy một cánh hoa vừa bị gió cuốn tạt vào dưới mái hiên.
Ngay sau đó, những tiếng lách tách rào rào vang lên, mưa bắt đầu đổ xuống.
Gió vừa rồi vốn đã quái đản, giờ mưa lại trút xuống gấp gáp, xối xả ào ào, chẳng mấy chốc khắp sân đã phủ một tầng hơi nước mờ mịt. Tiếu Dao cùng dì Vương bước vào nhà, vừa vặn thấy Chu Hải Quyền đang cầm một chai nước khoáng VOSS uống dở.
Dì Vương vội cất tiếng: "Tôi đang pha trà cho cậu rồi đấy, đừng uống nước lạnh."
Chu Hải Quyền liếc nhìn Tiếu Dao một cái, sau đó mới nói với dì Vương: "Không sao đâu, cũng không lạnh lắm."
Tiếu Dao cất tiếng chào: "Đại ca." Chu Hải Quyền chỉ khẽ gật đầu. Vì nhớ lại khoảnh khắc đôi mắt ngấn lệ của cậu ngoài đường lúc nãy, anh bất giác nhìn thêm hai cái. Nhưng Tiếu Dao chẳng mảy may để ý, cất bước đi thẳng lên lầu. Nhìn bóng lưng cậu khuất dần nơi đầu cầu thang, Chu Hải Quyền mới quay sang hỏi dì Vương: "Dì hỏi chưa?"
Dì Vương đáp: "Cậu ấy chẳng nói gì cả. Nhưng mà trông đúng là đang nặng trĩu tâm sự."
Chu Hải Quyền nói: "Thế thì chúng ta cũng chẳng cần nhúng tay vào làm gì, dù sao cũng còn có lão nhị."
Dì Vương tiếp lời: "Nhắc đến Hải Vinh, dạo này tâm trạng cậu ấy hình như cũng không được tốt. Có phải ở chi nhánh nước ngoài cậu quản thằng bé chặt quá không... Tôi nói câu này hơi nhiều chuyện một tí, tính tình nó từ nhỏ đã như thế rồi, quen tự do buông thả, giờ tôi thấy ngày nào nó cũng đi sớm về muộn, thế đã là có tiến bộ lắm rồi. Đâu thể một bước mà ăn thành người mập mạp ngay được, cậu cũng đừng ép chặt quá. Đợt này Tiếu Dao cũng bận, hai đứa nó chẳng có mấy thời gian ở riêng với nhau."
"Để cho hai đứa nó bình tâm lại cũng tốt, không thì lại cứ nhặng xị đòi kết hôn." Chu Hải Quyền thản nhiên đáp.
Dì Vương cười cười, hạ giọng xuống thật khẽ: "Sao thế, cậu không thích Tiếu Dao à?"
"Cháu chỉ cảm thấy chuyện trăm năm đại sự thì nên thận trọng. Hai đứa nó giờ tính đến chuyện cưới xin vẫn còn quá sớm. Tính nết lão nhị lại bốc đồng, hứng lên là làm, để nó bình tĩnh lại một thời gian cũng tốt."
Dì Vương há miệng định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân vội vã. Hóa ra là cậu ba Chu Hải Đông đang đội mưa chạy về.
Thấy Chu Hải Đông, dì Vương vội hỏi: "Sao tự dưng cháu lại chạy về thế này?"
Chu Hải Đông mới cắt quả đầu đinh, trên mặt còn vương đầy nước mưa, cười toét miệng để lộ hàm răng trắng bóc đều tăm tắp: "Dì Vương, nhớ cháu không?"
"Cháu mà cũng nhớ đường về cơ đấy! Tư Ngữ nhỏ thế mà còn biết gọi điện về nhà, còn cháu thì hay rồi, bước chân ra khỏi cửa là đến một cuộc điện thoại cũng chẳng buồn gọi!"
Chu Hải Đông cười hì hì, sau đó quay sang phía Chu Hải Quyền cất tiếng: "Đại ca."
Nhìn cái điệu bộ nịnh bợ ấy là biết tỏng vừa gây họa ở ngoài rồi. Dì Vương giục: "Mau lên lầu lau khô người rồi thay bộ quần áo sạch đi, dạo này đang có dịch cảm sốt đấy, khéo lại lạnh cóng bây giờ."
Chu Hải Quyền chẳng thèm để tâm, cất bước đi thẳng lên lầu. Chu Hải Đông thấy vậy vội vã bám gót theo sau, vừa đi vừa cười làm lành réo gọi: "Đại ca, đại ca, thẻ của em có phải bị anh khóa rồi không, sao em quẹt mãi không được thế?"
Chu Hải Quyền lạnh lùng nói: "Chẳng phải anh đã nói với chú rồi sao, thẻ của chú bây giờ có hạn mức."
"Chừng ấy tiền thì bõ bèn gì đâu anh," Chu Hải Đông sốt ruột phân bua, "Đại ca, em có việc gấp thật mà. Em đang cùng mấy đứa anh em gom tiền ôm một lô đồ cổ, trong tay còn thiếu một chút. Tụi nó đều biết em có tiền, em mà không móc hầu bao ra một ít thì bọn nó..."
Lời của Chu Hải Đông mới thốt ra được một nửa thì vừa vặn nhìn thấy Tiếu Dao đang đứng ở đầu cầu thang, câu chữ liền nghẹn ứ lại trong họng.
Thấy Chu Hải Đông, Tiếu Dao gượng gạo chào một tiếng. Chu Hải Đông tròn mắt kinh ngạc hỏi: "Ủa, sao cậu lại ở nhà tôi?"
"Tôi... cái đó..."
Mấy chữ "chỉ đến ở tạm vài ngày" nghẹn cứng lại nơi cổ họng, cậu làm cách nào cũng không thốt ra nổi. Bởi cậu chợt nhớ ra, hồi dọn đến đây lý do cậu nói với Chu Hải Quyền là ống nước nhà mình bị vỡ. Đã qua bao nhiêu ngày rồi, ống nước có hỏng thì cũng sửa xong từ lâu rồi mới phải. Cậu ở lại đây đến giờ này, chung quy cũng chỉ là mặt dày mày dạn không chịu dọn đi mà thôi.
***
“Nhanh thế đã dọn vào ở rồi cơ à.” Chu Hải Đông cười toe toét liếc nhìn đại ca một cái. Cậu ta đi vắng lâu như vậy, xem ra trong nhà xảy ra không ít chuyện, đến cả đại ca nghiêm khắc thế kia mà cũng cho phép Tiếu Dao dọn vào ở cùng.
Tiếu Dao đi xuống lầu phụ giúp làm cơm. Chu Hải Đông đứng nhìn cậu lướt qua người mình, ngắm nghía hồi lâu, đến khi thấy Chu Hải Quyền đã đi lên tầng hai mới vội vàng đuổi theo: “Đại ca, đại ca...”
Tiếu Dao xắn tay áo lên, hai gò má vẫn còn hơi ửng hồng. Dì Vương thấy vậy liền bảo: “Dạo này cháu mệt thế, đừng xuống bếp làm gì, để đấy cho dì.”
Tiếu Dao vẫn nấu một nồi chè ngọt cho Chu Hải Vinh. Cậu thích để bản thân bận rộn một chút, đây vốn là thói quen mẹ đã dạy cậu. Năm đó khi Trần Khoa qua đời, Trịnh Nghiên tưởng chừng như trời đất sụp đổ, cả người suy sụp ngã bệnh suốt bao nhiêu ngày trời, chẳng khác nào bị rút cạn sạch sinh khí. Mãi về sau bà mới gượng dậy nổi, từ bỏ công việc biên chế nhà nước để mở quán ăn, ngày ngày tất bật kiếm tiền nuôi con ăn học. Con người ta một khi đã bận rộn thì chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện phiền lòng nữa.
Hiện giờ tình cảm giữa cậu và Chu Hải Vinh coi như khá ổn định, chút hờn dỗi khó chịu ngày hôm qua sớm đã tan thành mây khói. Lúc Chu Hải Vinh trở về còn mua tặng cậu một bó hoa hồng đỏ rực, hương thơm nồng nàn ngào ngạt.
Chu Hải Đông cười hì hì hỏi: “Nhị ca, em nên xưng hô với người này của anh thế nào đây?”
Tiếu Dao vừa nghĩ đến cảnh cậu ta gọi mình là "nhị tẩu" liền nổi hết da gà da vịt, vội vàng đáp: “Cứ gọi tên là được rồi.”
Nào ngờ Chu Hải Vinh lại hỏi ngược lại Chu Hải Đông: “Chú mày bảo nên gọi là gì?”
Tiếu Dao ngắt lời ngay: “Tóm lại đừng gọi nhị tẩu, ngượng chết đi được.”
Cả Chu Hải Vinh lẫn Chu Hải Đông đều bật cười thành tiếng.
Ăn cơm tối xong, Chu Hải Vinh lại lên phòng dạy Tiếu Dao đánh đàn. Chu Hải Quyền không phê duyệt thỉnh cầu xin tiền của Chu Hải Đông, thế là cậu ta đành quay sang nài nỉ Chu Hải Vinh, vòi một tấm thẻ ngân hàng.
“Thằng nhóc mày tiêu hoang vừa thôi chứ. Tao nghe nói tháng trước mày chỉ riêng việc donate cho một đứa streamer trên mạng thôi đã vung ra hơn mười vạn rồi? Nhà nhiều tiền thật đấy nhưng đâu phải tiêu kiểu phá của như thế. Một đứa streamer trên mạng sờ chẳng được, hôn chẳng xong, tiền mày ném ra chẳng phải như muối bỏ bể à? Mày mà đem tiền đó đi tán gái thì tao cũng chẳng thèm nói làm gì.”
Chu Hải Vinh vừa chỉ Tiếu Dao đánh đàn vừa cằn nhằn dạy dỗ.
Chu Hải Đông nghe thứ “tạp âm” lộn xộn Tiếu Dao gảy ra thì không nhịn được bĩu môi, rồi tiếp tục phân bua: “Nhưng lần này em làm việc chính đáng đàng hoàng mà, em hùn vốn làm ăn với bạn bè đấy chứ. Nếu thành công kiếm được lời, em nhất định sẽ trả lại anh ngay.”
Chu Hải Vinh thấy cậu ta cứ đứng bên cạnh lải nhải làm phiền không gian riêng của mình với Tiếu Dao, bèn mất kiên nhẫn hỏi: “Mày cần bao nhiêu?”
“Không nhiều đâu, hai mươi vạn thôi.”
Tiếu Dao ngồi bên cạnh nghe mà khóe miệng cứ giật giật liên hồi. Thế giới của người giàu cậu thật sự không tài nào hiểu nổi, ngửa tay xin mấy chục vạn bạc mà cứ nhẹ tênh như xin vài trăm tệ vậy.
Chu Hải Vinh tiện tay đưa cho cậu ta một tấm thẻ: “Trong đó tầm tầm con số ấy đấy, cầm lấy rồi lượn nhanh giùm tao.”
“Được luôn! Đúng là chỉ có nhị ca hào phóng nhất, đại ca còn lâu mới bằng anh!”
Mấy lời nịnh nọt này Chu Hải Vinh rất thích nghe. Anh ta mỉm cười nhìn Chu Hải Đông hớn hở chuồn ra ngoài, trước khi đi còn rất biết ý khép cửa phòng lại cho hai người.
Một lát sau, dì Vương bưng nước uống lên lầu cho họ, cười bảo: “Cậu đấy nhé, chiều Hải Đông quá trớn rồi.”
Chu Hải Vinh cười đáp: “Dù sao cháu cũng đi làm rồi mà dì, tiền trong tay tự do chi tiêu hơn trước nhiều. Hồi xưa toàn phải ngửa tay nhận trợ cấp từ chỗ đại ca, giờ cháu cũng muốn trải nghiệm cảm giác vung tiền cho đứa khác một phen!”
Nói rồi anh ta lại quay sang muốn mua đồ cho Tiếu Dao:
“Em thích cái gì, cứ việc mở miệng nói, anh mua cho em hết.”
Tiếu Dao đáp: “Hiện tại em chẳng thiếu thứ gì cả.”
Vừa dứt lời, mười đầu ngón tay cậu lướt trên phím đàn, bật ra một đoạn nhạc tuy còn ngắt quãng, chắp vá nhưng đã thành hình một giai điệu rõ ràng. Chu Hải Vinh mừng rỡ thốt lên: “Em nghe xem, em nghe thấy chưa, đàn ra bài rồi này!”
Dì Vương mỉm cười nhìn Tiếu Dao, Chu Hải Vinh còn kích động hỏi bà: “Dì Vương, dì có nghe thấy không?!”
“Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Cậu làm thầy giáo cuối cùng cũng dạy ra được chút thành tích, chúc mừng cậu nhé.”
Dì Vương vừa cười vừa bước ra ngoài. Khoảnh khắc vui vẻ ngọt ngào thế này, tốt nhất vẫn nên để lại cho đôi tình nhân trẻ tận hưởng.
Lúc Chu Hải Quyền từ tầng thượng đi xuống thì bắt gặp dì Vương đang lén đứng trước cửa phòng đàn, khóe môi nở một nụ cười đầy cưng chiều.
Anh khẽ nhíu mày, bên tai liền nghe thấy từng nốt nhạc gập ghềnh, ngắc ngứ truyền ra ngoài.
Đúng là chẳng dễ dàng gì, học bao lâu nay mới gảy ra được một đoạn nhạc vụng về đến thế...
Chu Hải Vinh lại cảm thấy vô cùng thành tựu, người vụng về như Tiếu Dao mà anh ta cũng dạy bảo thành công cơ đấy!
“Em cứ tiếp tục luyện tập đi nhé, ráng đến hôm sinh nhật anh có thể đàn được một bản nhạc hoàn chỉnh để tặng anh... Hay là em học bài chúc mừng sinh nhật đi!”
Tiếu Dao nói: “Em cũng đang định thưa với anh chuyện này, sợ là thời gian tới em không có rảnh để học đàn nữa, dạo này em bận nhiều việc lắm.”
Cậu liền kể cho Chu Hải Vinh nghe chuyện mình sắp cùng Tô Quát biểu diễn khúc ca 《Thám Thanh Thủy Hà》.
Chu Hải Vinh vô cùng bất ngờ xen lẫn thích thú. Đêm tiệc này anh ta có nghe phong phanh qua, những người nhận được thiệp mời đều là nhân vật tầm cỡ có tiếng tăm, cùng với một số quan chức chính quyền Nam Thành. Gia đình họ Chu cũng chỉ có người trẻ tuổi tài cao như đại ca anh ta mới đủ tư cách góp mặt. Giờ thì hay rồi, Tiếu Dao với tư cách là nhân tài nghệ thuật lại được lên sân khấu biểu diễn, anh ta đương nhiên giơ hai tay hai chân ủng hộ.
“Thầy Thẩm nói rất đúng, em nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội này.” Chu Hải Vinh dặn dò, “Mấy thứ khác cứ tạm gác lại hết đi. Có yêu cầu hay cần giúp đỡ gì thì cứ việc nói với anh, anh sẽ toàn lực hậu thuẫn cho em.”
Quả nhiên vô cùng hiểu chuyện và biết thông cảm.
Có được sự ủng hộ của Chu Hải Vinh, Tiếu Dao dồn toàn bộ tâm trí vào buổi biểu diễn lần này, ngày nào cũng giam mình trong phòng luyện tập.
Chu Hải Quyền tan sở về nhà, vốn tưởng sẽ lại phải nghe tiếng đàn piano tậm tịt của Tiếu Dao, nào ngờ trong nhà lại yên ắng lạ thường. Anh liền cất tiếng hỏi dì Vương: “Tiếu Dao không có nhà à?”
Dì Vương cười hiền từ: “Cậu ấy ở trên phòng đấy chứ, bảo là thầy giáo giao cho nhiệm vụ gì đó, cả ngày nay cứ ru rú trong phòng luyện tập suốt thôi.”
Chu Hải Quyền khẽ gật đầu, một tay cầm áo khoác bước lên lầu. Nào ngờ vừa đi được vài bước, bên tai đã văng vẳng nghe thấy tiếng hát của Tiếu Dao:
“Canh hai điểm trống vang rền,
Chàng Tiểu Lục vượt tường rào lẻn sang;”
“Động lòng con gái phòng khuê, thiếu nữ mộng mơ khờ dại,
Vội vã lật đật mở toang hai cánh cửa cài,
Một tay níu chặt lấy chàng oan gia dấu yêu…”
Sắc mặt Chu Hải Quyền lập tức đen như đít nồi. Hắn ngỡ Chu Hải Vinh đã nhắc nhở Tiếu Dao chuyện này rồi, chẳng ngờ hai kẻ kia lại dám coi lời hắn như gió thoảng bên tai.
Chẳng lẽ cái thứ dâm từ diễm khúc dung tục, chẳng thể đem lên chốn thanh nhã này mà Tiếu Dao còn muốn mang ra ngoài biểu diễn thật sao?
Là người nắm quyền Chu gia, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện bẽ mặt này xảy ra. Danh nghĩa “dâu tương lai” của Chu gia mà lại ra ngoài xướng mấy khúc hát nhảm nhí, lẳng lơ như thế, sau này còn biết giấu mặt vào đâu? Khéo lại biến thành trò cười cho cả đất Nam Thành.
Nghĩ đoạn, hắn rảo bước tới trước cửa phòng Tiếu Dao, giơ tay gõ cửa.
Tiếng hát bên trong im bặt trong tích tắc. Một lát sau Tiếu Dao hé cửa, trên người cậu chỉ khoác hờ tấm áo ngủ mỏng tang, cổ áo trễ nải để lộ xương quai xanh thanh tú. Chắc vì luyện tập đã lâu nên vầng trán còn lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng: “Đại ca.”
Chu Hải Quyền khẽ gật đầu, cất giọng hỏi: “Tôi nghe dì Vương bảo cậu đang luyện khúc hát gì à?”
Tiếu Dao mỉm cười. Nhan sắc thuộc phái thanh thuần như cậu, mỗi lần nở nụ cười lại rạng rỡ đến chói mắt, làm Chu Hải Quyền phải thoáng chớp mắt né tránh.
“Sư phụ xếp cho em một suất diễn, em đang tập đây ạ.”
“Thẩm Tinh Chi?”
Tiếu Dao gật đầu.
Thẩm Tinh Chi từng ấy tuổi đầu rồi, cớ sao về già lại không giữ được tiết tháo, lại đi chọn cho đệ tử mình một khúc hát như thế này?
Chu Hải Quyền khẽ hắng giọng, trầm ngâm: “Khúc hát ban nãy tôi cũng có nghe loáng thoáng vài câu. Cậu định biểu diễn ở nơi công cộng thật đấy à?”
Tiếu Dao hơi khó hiểu, gật đầu: “Vâng đúng rồi ạ.”
Cậu cảm giác hình như Chu Hải Quyền không mấy vừa lòng thì phải.
Quả nhiên, Chu Hải Quyền cất giọng: “Cậu có thấy nó không thích hợp chút nào không?” Hắn dừng một nhịp rồi nói tiếp: “Tôi không cần biết trước kia ở đoàn kịch cậu hát những gì, nhưng giờ cậu đã có ý định kết hôn với lão Nhị, trước khi làm việc gì chẳng lẽ không nên nghĩ cho thể diện của cả Chu gia trước sao? Khúc hát này, cậu tự thấy có phù hợp để đem ra chốn đông người biểu diễn không?”
Tiếu Dao ngơ ngác: “Cái này… có gì không thích hợp ạ?”
Chu Hải Quyền vốn chỉ định nhắc nhở, điểm mặt chỉ tên đôi câu, cứ ngỡ Tiếu Dao nghe qua là sẽ biết điều mà sửa, ai ngờ cậu lại còn dám hỏi ngược lại hắn xem có chỗ nào không ổn.
Đôi mày Chu Hải Quyền cau chặt, ngữ khí thoắt cái trở nên nghiêm nghị: “Ca từ như thế mà cậu thấy chấp nhận được à? Hết tơ tưởng đàn ông lại đến trèo tường khoét ngạch.”
Tiếu Dao ngượng chín cả mặt, vội thanh minh: “Không phải thế đâu…”
“Chính tai tôi nghe thấy,” Chu Hải Quyền nghiêm mặt lạnh giọng, “Thằng Hai từ nhỏ đã không hiểu chuyện, cậu muốn gì nó cũng chiều. Nhưng cái nhà này không phải chỉ có hai người các cậu. Tôi mong sau này làm bất cứ việc gì cậu cũng phải ghi nhớ điều đó, trừ phi tương lai cậu không muốn bước chân vào Chu gia nữa. Bằng không, mấy cái thứ này, cậu đóng cửa phòng hát riêng cho thằng Hai nghe thì thôi đi.”
Lời cạn ý cùng. Chu Hải Quyền đã quen tác phong nói một không hai của vị gia trưởng phong kiến, dứt lời liền dứt khoát quay người rời đi. Tiếu Dao đứng nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn, nửa ngày trời chẳng thốt nổi nên lời.
Rốt cuộc là hắn mới nghe được mấy câu cợt nhả lẳng lơ kia rồi nghĩ nguyên cả bài đều là dâm từ diễm khúc, hay là dẫu cả bài có đứng đắn đến đâu thì chỉ cần dính vài câu không đoan chính là cũng không được phép?
Tiếu Dao nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không đuổi theo giải thích. Dù sao tới hôm ấy Chu Hải Quyền cũng sẽ có mặt, tự khắc sẽ thấy rõ mười mươi.
Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cậu nhận ra dạo gần đây hình như mình hơi bận tâm quá mức đến cái nhìn của Chu Hải Quyền rồi.
Sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời khỏi nơi này. Với tính cách của Chu Hải Quyền, có lẽ sau khi cậu chia tay Chu Hải Vinh, hắn cũng chẳng buồn đoái hoài hay liếc nhìn cậu lấy một cái. Tương lai đôi bên đường ai nấy đi, cả đời không qua lại, quản chi hắn nghĩ sao về mình chứ.
Chu Hải Vinh mới là nam chính, mới là đối tượng cậu cần phải công lược, còn Chu Hải Quyền chẳng qua chỉ là một nhân vật làm nền mà thôi!
Nghĩ thông suốt điều đó, Tiếu Dao liền dẹp chuyện này sang một bên, quay trở vào phòng tiếp tục luyện tập.
***
Nam Thành là thành phố thủ phủ thuộc hàng tốp đầu trong cả nước, chốn đô thị phồn hoa ngọa hổ tàng long, chính quyền sở tại cũng rất coi trọng nhân tài. Hằng năm cứ vào tháng Năm, thành phố đều tổ chức một đêm dạ tiệc quy tụ những bậc tài hoa trẻ tuổi tụ họp dưới một mái nhà. Đây là sự kiện vô cùng trọng đại của Nam Thành, có các tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc và được phát sóng trực tiếp trên truyền hình.
Sau khi danh sách tiết mục được ban hành, Tiếu Dao mới biết những người tham gia biểu diễn gồm có các nghệ sĩ tấu nói trẻ tuổi, ngôi sao điện ảnh, những nhân tố mới đầy triển vọng trong giới vũ đạo, cùng với các ca sĩ gốc Nam Thành. Lướt từ trên xuống dưới một lượt, cậu chính là người lạ nước lạ cái, vô danh tiểu tốt nhất trong danh sách.
Thẩm Tinh Chi dường như cũng rất xem trọng màn lộ diện lần này của cậu, bởi vậy những ngày cuối cùng, ông đều đích thân kèm cặp, chỉ dẫn cho hai người bọn họ. Có sư phụ uốn nắn, trình độ biểu diễn của Tiếu Dao lập tức thăng hạng rõ rệt. Thẩm Tinh Chi thích nhất là chất giọng của cậu, trong trẻo, lưu loát, âm sắc tinh thuần không vướng bụi trần, so với ông thời hoàng kim năm xưa chỉ có hơn chứ chẳng hề kém cạnh.
Nay tuổi tác đã cao, lại thêm hai năm trước bị vỡ giọng, dù có gắng gượng đến mấy cũng chẳng thể tìm lại phong độ thuở nào, nên ông rất hiếm khi cất giọng hát nữa. Bản thân không hát được, ông càng khao khát đào tạo cho giới Lê Viên một ngôi sao sáng kế cận. Tô Quát nay tuy đã thành danh nhưng tư chất có hạn, muốn tiến xa hơn nữa trên nấc thang nghệ thuật e là muôn vàn khó khăn. Nói thẳng ra, làm nghệ thuật thì cần cù bù thông minh vĩnh viễn chẳng thể sánh bằng thiên phú trời ban, bởi vì mỗi người đều có một giới hạn trần nhà, chạm đến ngưỡng đó rồi thì không tài nào bứt phá nổi.
Ông muốn bồi dưỡng ra một đóa kỳ hoa dị thảo của giới Lê Viên như tổ phụ Thẩm Tự Việt năm xưa.
Thời thế bây giờ đã đổi thay, hát hay dĩ nhiên là điều cốt lõi, nhưng nhìn bao quát toàn bộ lĩnh vực nghệ thuật, từ minh tinh màn bạc cho đến nghệ sĩ tấu nói hay tiểu khúc, muốn nổi danh thành tài thì phần nhiều đều dựa vào vận may. Có những may mắn là trời ban, nhưng cũng có những cơ hội là do người tạo… Có người nâng đỡ và tạo đòn bẩy phía sau là điều tối quan trọng.
Ông muốn dốc sức nâng Tiếu Dao lên.
Hiện tại Tiếu Dao chưa toàn tâm toàn ý với Lê Viên chẳng qua là vì cậu chưa nếm được vị ngọt ngào của danh vọng và tiền tài. Ông muốn cho cậu nếm thử chút mật ngọt ấy, để từ nay về sau cậu sẽ quen mùi bén mảng mà say mê không rời.
Hai ngày trước đêm công diễn, Tiếu Dao cùng Tô Quát ngày nào cũng cắm chốt ở nhà Thẩm Tinh Chi để mài giũa tiết mục, săm soi trau chuốt từng động tác một. Trong nghề hát xướng có một quy củ cổ xưa gọi là không được “khai giảo”, tức là phải răm rắp theo khuôn phép, tuyệt đối không được phép tự do ứng biến; từng chiêu từng thức, từng câu từng chữ đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng kịch bản, cấm kỵ tùy tiện thêm bớt động tác, càng không được sai lời hay sửa lời. Thẩm Tinh Chi đứng trên sân khấu kịch nghệ mấy mươi năm, liền đem cái nguyên tắc thép ấy áp đặt triệt để lên khúc dân gian này. Thành thử Tiếu Dao không chỉ phải hát cho thật hay, mà còn phải căng não ghi nhớ câu từ nào thì đi kèm với động tác nấy, nét mặt lúc đó cần phải nở nụ cười hay lộ vẻ sầu muộn. Nhưng cậu cứ lo được việc này lại hỏng mất việc kia, liên tục vấp phải lỗi sai.
Cuối cùng Thẩm Tinh Chi cũng đành bất lực, thở dài bảo: “Thôi được rồi, con cứ thuận theo cảm xúc tự nhiên của mình mà diễn, động tác tay chân tạm thời đừng câu nệ quá.”
Tô Quát nghe vậy thoáng sững người, đôi môi khẽ mím lại, không nói nửa lời mà chỉ nở nụ cười nhìn sang Tiếu Dao.
Cậu sư đệ này của anh ta số đúng là sướng hơn anh ta nhiều. Có lẽ giờ Thẩm Tinh Chi đã có tuổi nên tâm tính cũng trở nên hiền hòa, dễ dãi hơn; chứ nhớ năm xưa khi anh ta mới bái nhập môn hạ của ông, yêu cầu khắt khe đến nghẹt thở, đúng chuẩn thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.
Quả nhiên, khi được thoải mái bung xõa theo bản năng, hiệu quả biểu diễn lập tức tăng lên trông thấy. Luyện tập thêm vài bận, Tiếu Dao càng diễn càng nhuần nhuyễn và xuất sắc hơn, đặc biệt là ở phần ca hát. Nhạc cảm của cậu cực tốt, âm sắc lại trời phú tuyệt vời, có lẽ nhờ nét mộc mạc ngây ngô vốn có mà trên người cậu không vương quá nhiều dấu vết gò bó của đào kép Càn đán; cách nhả chữ và buông câu luyến láy của cậu gần gũi hơn với lối hát thái bình ca từ, toát lên phong thái phóng khoáng, tiêu sái lạ thường. Ngược lại, Tô Quát vì nhiều năm đóng vai Càn đán nên trong từng cử chỉ nhấc tay nhấc chân khó tránh khỏi vẻ uyển chuyển, kiều mị cố hữu. Thẩm Tinh Chi sau hồi cân đo đong đếm liền quyết định giao phần vai nữ chính Đại Liên cho Tô Quát; cứ như vậy, đoạn dạo đầu mở màn và kết khúc sẽ do Tiếu Dao đảm nhiệm.
Tô Quát nghe xong trong lòng không khỏi khó chịu.
Khúc hát này vốn dĩ từ đầu do anh ta mở màn và kết thúc, bởi anh ta là đại sư huynh, nội công thâm hậu, thâm niên trong nghề cũng dày dặn; quan trọng nhất là mấy đoạn mà anh ta tâm đắc, cho là đắt giá nhất đều đã bị chia hết cho Tiếu Dao. Thế nhưng trong giới hí khúc, quy củ tôn sư trọng đạo là lớn nhất, một khi sư phụ đã định đoạt thì đệ tử chỉ có nước phục tùng vô điều kiện, nhất là với bậc đại sư có vị thế sừng sững như Thẩm Tinh Chi lại càng coi trọng phép tắc môn quy. Huống chi Thẩm Tinh Chi cũng rất thấu hiểu tâm lý đệ tử, trước khi ra về ông liền bước tới vỗ nhẹ lên vai anh ta, ôn tồn: “Bảo con phải kèm cặp thêm tiểu sư đệ, thật là vất vả cho con rồi.”
Tô Quát mỉm cười, đưa mắt nhìn Tiếu Dao đang đứng nép sau lưng Thẩm Tinh Chi, nói: “Sư phụ vất vả rồi ạ.”
Anh phải quay về Đoàn Côn khúc Nam Thành để tập vở *Mẫu Đơn Đình*, bận rộn tối mắt tối mũi. Nhưng giữa thời buổi hí khúc ngày một thoái trào như hiện nay, những người trong nghề như họ chẳng sợ bận, chỉ sợ rảnh.
Còn Tiếu Dao thì phải theo Thẩm Tinh Chi đi may y phục.
Tô Quát vào nghề đã lâu, áo choàng kiểu gì cũng có đủ. Riêng Tiếu Dao thì đây là lần đầu tiên mặc trường bào, nên Thẩm Tinh Chi muốn tìm một người thợ may già nấc tiếng ở đất Nam Thành để đo ni đóng giày cho cậu.
Người trong nghề gọi đó là áo dài, còn miệng đời thường gọi là trường bào. Món này bắt buộc phải may đo thủ công, tuyệt đối không thể mua đồ may sẵn, số đo chỉ cần lệch một li là hỏng ngay. Người may áo cho Tiếu Dao là một thợ may kỳ cựu ở Nam Thành, đã từ lâu không còn dễ dãi nhận việc bên ngoài. Lúc bước chân theo Thẩm Tinh Chi vào tiệm, nhìn dãy ảnh chụp treo kín tường toàn là hình chụp chung của các siêu sao màn bạc với ông lão thợ may, Tiếu Dao không khỏi xúc động nghẹn ngào.
Cậu thật sự không ngờ Thẩm Tinh Chi lại tốt với mình đến vậy, lại coi trọng màn chào sân đầu tiên của cậu đến thế. Liếc qua mảng tường ấy, cậu bỗng bắt gặp cả hình bóng Thẩm Tinh Chi thời trẻ.
“Sư phụ, đây là người ạ?” Cậu ngạc nhiên reo lên.
Trong bức ảnh, Thẩm Tinh Chi mới chừng ngoài hai mươi, làn da trắng ngần, diện mạo thanh tú cân đối, mái tóc chải bóng mượt, mày mắt sáng rõ như tranh tạc.
Thẩm Tinh Chi mỉm cười gật đầu, rồi lại chỉ vào hai người khác cho cậu xem: “Đây là cha ta, còn đây là ông nội ta. Cả nhà ta hễ may trường bào là đều ghé chỗ này… Còn đây là đại sư huynh của con.”
Tô Quát trong ảnh trông trẻ hơn bây giờ đôi chút, chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, khí chất cũng mang nhiều nét cương nghị, rắn rỏi hơn hiện tại. Tiếu Dao thầm nghĩ, xem ra hát Càn đán lâu ngày thì phong thái của một người cũng sẽ dần đổi khác. Dù không đến mức ẻo lả, nhưng quả thật sẽ vương chút nét dịu dàng nữ tính. Cậu nhất định phải giữ vững bản lĩnh đàn ông của mình mới được!
“Con đoán xem đây là ai?” Thẩm Tinh Chi chỉ vào một bức ảnh trên mảng tường đối diện — nơi treo toàn ảnh phụ nữ diện đủ kiểu sườn xám lộng lẫy — rồi hỏi.
Tiếu Dao chăm chú nhìn kỹ. Người phụ nữ ấy khoác trên mình chiếc sườn xám xanh biếc thêu hoa mẫu đơn, gương mặt đẹp đẽ dịu dàng, mái tóc đen nhánh bóng mượt, bên tai điểm đôi hoa tai ngọc bích trắng ngần, nhan sắc còn lấn át cả những minh tinh cậu từng thấy trên màn ảnh.
“Bà ấy chính là Phó Thanh Phương.” Thẩm Tinh Chi nói, “Đẹp không?”
Đẹp, một vẻ đẹp khiến lòng người rung động xao xuyến, quả không hổ danh là hoa khôi chốn Lê Viên.
“Người thật bên ngoài còn đẹp hơn thế. Chỉ cần khoác sườn xám lên người, mỗi bước đi đều thướt tha uyển chuyển, hút hồn đoạt phách. Trước kia bọn ta vẫn thường bảo nhau, chỉ cần nhìn thấy bà ấy thì người ta có thể tha thứ cho bất kỳ gã đàn ông nào từng si mê bà.”
Chẳng biết có phải vì những người đẹp thường có nét mày mắt hao hao nhau hay không, mà Tiếu Dao lại thấy gương mặt này quen đến lạ lùng, dường như đã từng bắt gặp ở nơi nào đó. Cậu bèn rút điện thoại ra chụp lại một tấm, vừa về đến nhà đã đưa ngay cho Chu Hải Vinh xem.
“Nhận ra ai đây không?”
Chu Hải Vinh lười nhác ngả ngớn trên ghế sô pha, hỏi: “Em chụp ở đâu đấy?”
“Hôm nay đi theo sư phụ đến một tiệm may sườn xám, em chụp được ở đấy.”
Chu Hải Vinh liếc mắt nhìn qua rồi nói: “Chắc ảnh chụp từ nhiều năm trước rồi. Thời trẻ dì Phương đúng là đại mỹ nhân, có điều giờ cũng già rồi.”
“Anh cũng từng gặp bà ấy rồi à?” Tiếu Dao tò mò.
“Gặp rồi chứ, năm ngoái còn vừa ăn cơm chung xong.”
Tiếu Dao kinh ngạc hỏi: “Đoạn tình cảm giữa bà ấy với cha anh năm xưa… không phải người nhà anh ai nấy đều hận bà ấy thấu xương sao? Sao anh lại còn đi ăn cơm cùng bà ấy?”
“Toàn chuyện mục nát của thế hệ trước cả rồi, lật sang trang mới từ lâu rồi chứ. Anh cũng chẳng phải cố ý hẹn bà ấy đi ăn, chỉ là tình cờ đụng mặt nên tiện thể ngồi cùng một bữa thôi. Trong nhà chỉ có đại tỷ với đại ca là ghét bà ấy ra mặt, chứ anh thì thấy bình thường. Mẹ với ba anh cãi nhau như cơm bữa, thật ra từ bé anh đã mong hai người họ ly hôn sớm đi cho rảnh nợ, rồi ba cưới dì Phương cũng được.” Hắn nói đoạn liền bật cười, ngước mắt nhìn Tiếu Dao: “Suy nghĩ này của anh có phải kỳ quặc lắm không?”
“Kỳ quặc thật chứ sao không. Bà ấy tính ra là kẻ thứ ba xen vào mà, anh phải đứng chung chiến tuyến với mẹ anh mới đúng!”
Chu Hải Vinh cười trừ, đưa tay xoa nhẹ chân mày: “Tình cảm giữa ba mẹ anh đã cạn kiệt từ đời nào rồi, cứ chạm mặt là lại cãi vã um sùm. Hồi nhỏ anh vừa mong ngóng ba về, lại vừa sợ ông ấy bước chân vào nhà. Thật sự là phát ngấy cái cảnh hai người họ đấu khẩu rồi. Anh nghĩ một khi tình cảm đã hết thì đừng nên dây dưa làm gì, chia tay êm đẹp trong hòa bình là tốt nhất. Cố đấm ăn xôi ở bên nhau chỉ tổ tra tấn lẫn nhau, lại càng làm khổ con cái. Anh bị ám ảnh tâm lý từ nhỏ rồi, không tài nào chịu nổi cảnh vợ chồng cãi vã, cứ hết yêu là dứt khoát giải tán.”
Tiếu Dao nghe xong, cõi lòng khẽ xao động, bất giác liên tưởng đến kết cục sau này giữa cậu và Chu Hải Vinh.
Có lẽ cũng chính vì nguyên cớ này chăng. Chu Hải Vinh thấy tình cảm đã cạn thì muốn dứt khoát chia tay để đôi bên khỏi dày vò nhau, nhưng Tiếu Dao nguyên bản lại không chịu buông tay, cứ năm lần bảy lượt bám riết không rời, khiến Chu Hải Vinh ngày một chán ghét cùng cực.
Hóa ra mọi sự trên đời đều có căn nguyên của nó.
Chu Hải Vinh chẳng hề hay biết những suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu cậu, hắn gác tay lên trán, thong thả kể tiếp: “Cái đợt anh học lớp năm ấy, có lần vô tình bắt gặp ba đi cùng dì Phương trong một nhà hàng. Nói thật, trước hôm đó anh luôn sợ ba một phép, thấy ông hung dữ vô cùng, cả ngày chẳng bao giờ nở nổi một nét mặt tươi tỉnh. Thế mà hôm ấy nhìn thấy ông ở bên dì Phương, vừa nói vừa cười, dịu dàng khôn xiết. Anh nhìn mà chẳng dám nhận người quen luôn.”
Nhắc lại những chuyện cũ rỉ rả năm xưa, giọng điệu Chu Hải Vinh chợt nhuốm chút bùi ngùi: “Ba mẹ anh đáng lẽ nên dứt áo ra đi sớm hơn. Có lẽ vì nghĩ thế nên trước giờ anh cũng muốn hận dì Phương lắm, nhưng khổ nỗi chẳng thể nào hận nổi. Kể cho em nghe chuyện này buồn cười lắm,” hắn khẽ nghiêng đầu, cười nhìn Tiếu Dao, “Hồi đó hễ mẹ anh nhắc đến dì Phương là chửi rủa té tát, nào là hồ ly tinh, nào là đồ đàn bà lăng loàn. Ngày thường bà thục nữ đoan trang là thế, vậy mà cứ đụng đến dì Phương là miệng buông toàn lời cay độc. Đại ca với đại tỷ cũng a dua ghét lây theo mẹ, riêng anh thì chẳng ghét nổi, từng có dạo thấy áy náy ghê gớm, cứ tự hỏi không biết đầu óc mình có bị bất bình thường không nữa.”
Tiếu Dao cũng bật cười theo. Chu Hải Vinh bỗng vươn tay ra, khẽ xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu.
Dù sao cũng là nam chính công trong cuốn *Hào Môn Nam Tức*, thiết lập nhân vật của Chu Hải Vinh vẫn rất xuất sắc. Giống như lúc này đây, khi hắn nhìn cậu bằng ánh mắt chan chứa tình ý, nếu cậu là Tiếu Dao nguyên bản, ắt hẳn cũng sẽ sa chân vào đầm nước xuân ngọt ngào ấy mà cam tâm chết chìm bên trong.
“Em biết không, lần trước tụi mình cãi nhau, anh chẳng phải đã uống say mèm sao? Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, anh liền nghĩ, hai đứa mình đừng bao giờ giẫm vào vết xe đổ của ba mẹ anh. Hai người họ ngày xưa cũng tự do yêu đương mặn nồng đấy thôi, em bảo xem sao cuối cùng lại đi đến nông nỗi ấy chứ? Một người thì trở nên ích kỷ bạc tình, một người thì biến thành kẻ đáng thương, nhưng ngẫm lại cũng có chỗ đáng trách vô cùng.”
Tiếu Dao thầm thở dài, biết làm sao bây giờ, tương lai của cậu theo cốt truyện vốn dĩ cũng sẽ biến thành một kẻ vừa đáng thương lại vừa đáng giận y hệt như mẹ Chu vậy. Một con người như thế, trong mắt Chu Hải Vinh sẽ mang dáng vẻ gì, còn trong mắt Chu Hải Quyền thì sao? Là đáng thương nhiều hơn, hay là đáng ghét nhiều hơn?
Chiếc trường bào của cậu sau đó được thử lại thêm hai lần, tốn hơn hai ngày mới hoàn thiện xong xuôi. Khi người của tiệm may mang đến tận Chu gia đại trạch thì bên ngoài trời đang đổ mưa.
Mấy hôm nay mưa cứ rả rích ngắt quãng không dứt, tiết trời vừa mới ấm áp lên đôi chút lại lập tức trở nên lạnh buốt thấu xương. Dì Vương ôm một chiếc hộp bước vào, niềm nở cất tiếng: “Tiếu Dao, có người gửi đồ cho cháu này.”
Chu Hải Vinh vừa ăn cơm vừa ngước lên hỏi: “Đồ gì thế?”
“Là quần áo của em.” Tiếu Dao lau miệng rồi bước tới đón lấy.
“Anh chẳng bảo với em rồi sao, quần áo không cần phải tự mua, anh tìm người may đo riêng cho em, mặc vào sẽ vừa vặn hơn nhiều.” Chu Hải Vinh nói.
“Bộ này chính là may đo riêng đấy chứ, sư phụ đưa em đi may trường bào mà.” Cậu vừa nói vừa ngồi xổm xuống sàn mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc trường bào màu xám than chì, ngay trước ngực thêu một đóa hoa lê tao nhã. Sợi chỉ thêu tiệp đúng một màu với vải áo, nếu không nhìn kỹ thì căn bản chẳng thể nhận ra. Đây chính là dấu ấn đặc trưng của trường phái họ Thẩm. Trên cả bộ y phục, kỳ công và đắt giá nhất chính là đường kim mũi chỉ này, nhìn sát lại gần mới thấy tinh xảo tuyệt luân đến nhường nào.
“Chà chà, bộ này nhìn giống đồ trong mấy phim thời Dân quốc quá chừng.” Dì Vương trầm trồ thích thú, “Đẹp thật đấy.”
“Em định mặc bộ này đi diễn à?” Chu Hải Vinh hỏi.
Tiếu Dao gật đầu, ngắm nghía mân mê hồi lâu mà không nỡ buông tay. Bản thân cậu cực kỳ mê mẩn phong cách trang phục thời Dân quốc thế này, tiếc là ngày thường làm gì có cơ hội được diện lên người.
“Mặc thử vào xem nào, xem có vừa vặn không.” Dì Vương giục.
Tiếu Dao mỉm cười, cậu cũng chẳng thể chờ thêm để mặc thử ngay, liền cẩn thận cất lại bộ sườn xám vào hộp rồi ôm chặt chạy tót lên lầu.
Dì Vương thấy vậy liền cười bảo Chu Hải Vinh: “Tiếu Dao khôi ngô tuấn tú, dáng người lại cân đối thanh thoát, mặc mấy bộ trường bào kiểu này vào chắc chắn là đẹp hết ý.”
Chu Hải Vinh cười trừ, tiếp tục cúi đầu và cơm. Vừa lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng trò chuyện rì rầm, là Chu Hải Quyền cùng tài xế Trần Hưng vừa về tới. Trần Hưng đưa túi tài liệu cho dì Vương rồi lui ra ngoài, Chu Hải Quyền cởi áo khoác ngoài đưa nốt cho bà, tiện miệng hỏi: “Hôm nay nhà mình ăn uống đạm bạc thế?”
“Hai đứa nhỏ cứ nằng nặc đòi ăn chay, thế nên tôi mới làm tạm hai món rau củ đây này. Cậu đã dùng bữa chưa?”
Chu Hải Quyền đáp: “Cháu ăn rồi, chỉ là hơi khát nước, dì múc cho cháu bát canh với.”
Hôm nay món canh là chè bắp nấu ngọt thanh, dìu dịu, thơm lừng hương ngô non. Gió ngoài trời thổi mỗi lúc một lớn, đập vào cánh cửa kính sát đất cạnh gian bếp kêu lạch cạch vài tiếng. Phía bên ngoài là một khoảng vườn xanh um mờ ảo trong sương gió, dì Vương bước tới cài chặt chốt cửa, mang theo chút hơi ẩm lành lạnh trở lại bàn thì Chu Hải Quyền đã uống cạn bát chè ngọt.
“Có cần lấy thêm chút nữa không?” Dì Vương hỏi.
“Dạ thôi, không cần đâu ạ.” Chu Hải Quyền dứt lời liền cầm lấy túi tài liệu và áo khoác, rảo bước đi lên lầu. Thế nhưng vừa bước lên bậc thang đầu tiên, anh bỗng nhận ra phía trên có bóng người đang thong thả đi xuống.
Anh bất giác ngẩng đầu nhìn lên.
Cái liếc mắt ấy khiến Chu Hải Quyền sững sờ chết lặng.
Non xanh nước biếc kết tinh túy,
Người như ngọc ngà giữa trần gian.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.