Que Diêm Nhỏ Trong Show Hẹn Hò › Chương 19
Chương 19: Những Cơn Sóng Ngầm
Chương 19· 13.353 từMiễn phí
Chương 19: Những Cơn Sóng Ngầm
Có những thứ tình cảm vốn dĩ vẫn luôn mơ hồ, mông lung chưa rõ hình hài, thế nhưng ngay vào khoảnh khắc này, giữa những nhịp tim đập loạn xạ nơi lồng ngực, tất cả dường như đều đồng loạt nảy mầm và trỗi dậy mãnh liệt.
Cùng lúc đó, các vị khách mời khác trong ngôi nhà chung cũng đang bận rộn với những cuộc gặp gỡ bạn bè thân thiết của riêng mình.
Hồ Anh hẹn gặp cô bạn thân thiết như chị em ruột thịt của mình, một hot girl mạng xã hội có biệt danh là Thỏ Thỏ.
Thỏ Thỏ là một beauty blogger nổi lên như cồn trong khoảng hai năm trở lại đây, thời gian gần đây cô nàng lấn sân sang mảng livestream bán hàng nhưng lượng người theo dõi có dấu hiệu sụt giảm đôi chút. Hồ Anh vốn là người rất mực nghĩa khí nên đã nhiệt tình mời cô tới ghi hình cho chương trình để hỗ trợ bạn thân.
Đối với những người làm sáng tạo nội dung tự do trên mạng xã hội như họ, việc được phủ sóng hình ảnh trên truyền hình càng nhiều thì càng có lợi.
“Sao rồi cưng? Mấy người cũng ghi hình được hai ngày rồi nhỉ, các vị khách mời trong nhà chung thế nào, đã chấm được ai đúng gu chưa?”
Hồ Anh nhất thời không kìm nén nổi, bèn bật cười khúc khích làm hỏng cả khung hình.
Bởi vì thực chất Thỏ Thỏ đã theo dõi trọn vẹn các buổi phát sóng trực tiếp rồi, dàn khách mời ra sao, có ai hợp gu của anh hay không, Thỏ Thỏ đương nhiên nắm rõ như lòng bàn tay. Vừa nãy lúc mới chạm mặt nhau ở sảnh, Thỏ Thỏ đã ghé tai anh thì thầm: “Có phải Bùi Úc với Nghiêm Chấp nhìn ai cũng khiến mày phải gào thét vì thèm khát không hả?”
Chị em bạn dì thân thiết trò chuyện với nhau xưa nay luôn bộc trực và thoải mái như thế, nếu không phải vì xung quanh đang có ống kính máy quay của nhà đài chĩa vào thì chủ đề trò chuyện giữa hai người khéo đã vọt thẳng sang những chuyện giường chiếu mười tám cộng từ lâu rồi.
Những câu hỏi mà Thỏ Thỏ vừa đưa ra thực chất đều là kịch bản gợi ý mà tổ sản xuất đã dặn dò họ từ trước. Quá trình này nhìn qua có phần giống như đang diễn kịch, nhưng bất kỳ show hẹn hò thực tế nào cũng đều phải trải qua quy trình này cả. Khách mời không thể nào đem trọn vẹn những tâm tư kín đáo sâu kín nhất trong lòng ra bộc bạch trước hàng triệu khán giả truyền hình được, người bình thường đừng nói tới việc lên hình, dẫu có gan lên sóng thì cũng chẳng mấy ai dám nói toẹt sự thật ra ngoài.
Hồ Anh cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh, mỉm cười đáp: “Kỳ thực dàn khách mời tham gia mùa này ai nấy đều vô cùng ưu tú, cả bốn người bên phe Lam tôi đều rất quý mến.”
“Thế có ai là người mày thích nhất không?” Thỏ Thỏ gặng hỏi.
Hồ Anh gật đầu nhẹ một cái, nở nụ cười duyên dáng: “Có chứ.”
Anh muốn tạo dựng cho mình một nét tính cách tương phản đầy cuốn hút nên cố tình tỏ ra e thẹn, ngượng ngùng, đưa tay khẽ vuốt lại lọn tóc dài rồi cúi đầu cười mỉm, trông ngây thơ và thuần khiết vô cùng.
Thỏ Thỏ ngồi đối diện nhìn bộ dạng ấy suýt chút nữa thì không nhịn nổi cười, cô hắng giọng tiếp lời theo đúng bản thảo chuẩn bị sẵn: “Đã thích thì phải xông lên mà giành lấy chứ... Mau chóng theo đuổi người ta đi! Mày tham gia cái show hẹn hò này chẳng phải là để tìm cho bằng được một tấm chồng hay sao?”
Nói đoạn, cô bắt đầu tuôn ra những lời thoại đã học thuộc lòng từ trước: “Chơi với nhau bao nhiêu năm qua, người ngoài không hiểu mày chứ tao còn lạ gì nữa. Mày nhìn bề ngoài thì hoang dã, phong trần thế thôi chứ bên trong tâm hồn lại ngây thơ, mộng mơ chết đi được, ngày nào cũng chỉ tơ tưởng tới chuyện yêu đương màu hồng. Lần này khách mời toàn là cực phẩm như thế, mày thực sự phải chủ động tấn công nhiều hơn nữa vào, toàn là con trai với nhau cả mà.”
“Nhưng mày cũng biết show hẹn hò thực tế rồi đấy, đôi khi người xem đã tự ý ghép cặp xong xuôi các đôi mà họ thích rồi. Nếu đối tượng họ ghép không phải là mày mà mày cứ sán lại gần, hoặc chỉ cần hơi chủ động một chút thôi là kiểu gì cũng bị đám fan cuồng ùa vào mắng chửi thậm tệ cho mà xem.”
“Tham gia show hẹn hò mà không chủ động thì chẳng khác nào đi làm công ăn lương mà thiếu đạo đức nghề nghiệp cả!” Thỏ Thỏ hùng hồn tuyên bố, “Chỉ cần chương trình chưa đóng máy, mọi người chưa ai chính thức công khai hẹn hò thì bất kỳ ai cũng có quyền bình đẳng theo đuổi hạnh phúc của riêng mình! Đừng có sợ hãi gì cả, gặp được người mình thích là phải mặt dày tiến tới, đó mới chính là thái độ yêu đương văn minh, hiện đại mà giới trẻ nên có!”
Hồ Anh gật gù tán thành, đoạn hội thoại mang thông điệp tích cực này chắc hẳn đã quá đủ tiêu chuẩn để lên sóng rồi.
Anh quay sang hỏi nhỏ nhân viên tổ quay phim: “Ngần này tư liệu đã đủ cho các anh dựng hình chưa?”
Nhân viên quay phim cũng nhịn cười gật đầu: “Tầm này là ổn áp lắm rồi em ạ.”
Vốn dĩ những phân đoạn phỏng vấn bên lề thế này khi lên sóng truyền hình cũng chỉ được cắt ghép khoảng một đến hai phút ngắn ngủi mà thôi.
“Vậy mấy anh chị cứ sang bàn bên cạnh gọi đồ uống thoải mái nhé, tôi mời, để cho hai đứa tôi có chút không gian riêng tư buôn chuyện với nhau một lát.”
Đợi đội ngũ quay phim vừa rút đi, Thỏ Thỏ liền lập tức rũ bỏ vẻ nghiêm túc, nằm vật ra thành ghế thở dài: “Mẹ ơi, mệt chết đi được!”
Hồ Anh bĩu môi hờn dỗi: “Tức chết đi được, hôm nay mày trang điểm lộng lẫy thế này là cố tình muốn đè bẹp nhan sắc của tao đúng không hả!”
Thỏ Thỏ cười sằng sặc: “Bà đây nổi tiếng được là nhờ vào gương mặt trời ban này đấy nhé, dẫu có để mặt mộc ra đường cũng đủ sức nghiền nát mày mấy lượt rồi cưng ơi!”
“Thôi bớt bốc phét đi, mau tháo cái bộ mi giả dày cộp như chân nhện kia xuống cho tao nhờ!”
Thỏ Thỏ bật cười ha hả: “Được rồi, vào chuyện chính ngay đi! Mấy ngày nay không liên lạc được với mày, tao sốt ruột muốn chết đây này! Tình hình hiện tại của mày trong đó rốt cuộc thế nào rồi hả? Sao tao xem livestream thấy mày không nhận được nổi một tin nhắn nào thế? Mấy gã khách mời bên phe Lam bộ bị mù hết cả lượt rồi hay sao?”
“Đúng không cơ chứ, tao xinh đẹp lộng lẫy nhường này cơ mà!” Hồ Anh ngồi thẳng lưng dậy, ấm ức than vãn, “Tao cũng chẳng thể nào tin nổi vào mắt mình nữa, đường đường là đại mỹ nhân mà rốt cuộc lại trắng tay không được nổi một phiếu!”
Tức tối thì tức tối thật, nhưng đứng trước mặt cô bạn thân, anh vẫn phải nghiêm túc ngồi lại phân tích từng chân tơ kẽ tóc.
“Bùi Úc thì mày biết thừa tính nết rồi đấy, gã đó muôn đời vẫn giữ cái bộ mặt lạnh tanh như tiền, tao thấy anh ta căn bản chẳng có hứng thú với bất kỳ ai cả, anh ta gửi tin nhắn cho ai cũng chỉ là làm thủ tục cho có lệ qua ngày mà thôi. Tao cũng nhanh chóng gạch tên anh ta khỏi danh sách từ sớm rồi. Tao có thể chủ động theo đuổi người khác, nhưng tuyệt đối không bao giờ chịu hạ mình van xin tình cảm rẻ rúng đâu!
Còn Nghiêm Chấp... Tao đối với anh ấy thực sự rất chủ động. Mày cũng thừa hiểu tao mà, xưa nay toàn là đàn ông quỳ rạp dưới chân theo đuổi tao, đời nào tao phải nhọc công đi lấy lòng ai bao giờ. Lần trước hai đứa tao cùng ghép đội chơi dù lượn trên biển, tao thấy bầu không khí giữa hai đứa ngượng ngùng gượng gạo kinh khủng. Anh ấy cư xử quá đỗi lịch thiệp và chừng mực, dẫu không thích người ta đi chăng nữa thì anh ấy cũng chẳng đời nào phũ phàng vứt bỏ thể diện của đối phương như Bùi Úc. Tao vẫn muốn tiếp tục quan sát thêm một thời gian nữa xem sao, nếu anh ấy thực sự không có chút cảm xúc nào với tao, hoặc giả tao phát hiện ra anh ấy đã có người trong mộng rồi thì tao sẽ dứt khoát rút lui ngay. Dẫu trong mấy show hẹn hò này hay xuất hiện mấy nhân vật đơn phương theo đuổi si tình đến thảm hại, nhưng tao đây tuyệt đối không bao giờ chịu mất mặt như thế đâu!
Còn về phần Hoắc Thành... Tao cảm giác hình như anh ta lại có tình ý đặc biệt với Địch Tinh Thần...”
Thỏ Thỏ ngạc nhiên tròn xoe mắt: “Chẳng phải Địch Tinh Thần cũng là khách mời phe Lam sao?”
“Thì thế mới nói! Theo lẽ thường thì giữa hai người họ làm sao có khả năng gì được, nhưng chuyện tình cảm đồng giới mày còn lạ gì nữa, nội bộ tự giải quyết với nhau đâu phải chuyện hiếm thấy trên đời.”
“Thế cái cậu nhóc Địch Tinh Thần kia thì thái độ thế nào?”
Hồ Anh khẽ bật cười khúc khích: “Cậu ấy lại đi thích Đoan Nghệ Hoa, cái ông chú lớn tuổi nhất trong hội bọn tao ấy.”
Thỏ Thỏ nghe vậy liền “Oa” lên một tiếng đầy phấn khích: “Đúng gu tao luôn rồi! Tao cực kỳ mê mẩn mấy bé cún con nhỏ tuổi bám người đấy nhé!”
“Cậu ấy không phải cún săn đâu, là một chú cún con ngoan ngoãn ngây thơ thì đúng hơn.”
Thỏ Thỏ ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: “Bên phe Lam đã có thể tự nội bộ giải quyết với nhau như thế, vậy thì phe Hồng bọn mày chắc cũng đâu có rào cản gì đúng không? Theo như tao biết thì khẩu vị của mày xưa nay đâu có cố định cứng nhắc đến thế? Mày chẳng phải cứ gặp ai đáng yêu, xinh xắn là cũng xơi tuốt sao?”
Hồ Anh bỗng ngả đầu tựa hẳn vào lưng ghế, thở dài một hơi đầy vẻ bối rối: “Tao nói cho mày nghe một chuyện này quái dị cực kỳ... Có những khoảnh khắc, tao bỗng cảm thấy bản thân mình đối với Địch Tinh Thần... hình như cũng có thể chấp nhận được...”
Thỏ Thỏ lập tức chống hai tay lên cằm, hai mắt mở to hết cỡ vì tò mò.
“Ý mày là mày muốn đè cậu ta, hay là muốn để cậu ta đè mày hả?”
Chị em bạn dì thân thiết một khi đã mở miệng tâm sự là toàn những lời lẽ táo bạo, giật gân không kiêng nể bất kỳ điều gì.
“Cái điều quỷ dị nhất chính là ở chỗ đó đấy,” Hồ Anh khẽ cắn môi, ngượng ngùng thốt lên: “Tao thấy... hình như cả hai trường hợp tao đều chấp nhận được hết...”
Thỏ Thỏ phì cười lắc đầu: “Mày đúng là đồ ỷ đẹp làm càn, vừa mê nhan sắc lại vừa mang bản tính trăng hoa phong lưu! Tao ngược lại chỉ mong trong cái show này có ai đó đủ bản lĩnh thu phục được mày, cho mày bớt đi gieo rắc tai họa ngoài nhân gian đi!”
***
Ở một góc khác, Địch Tinh Thần bỗng nhiên hắt xì một cái rõ to.
Nghiêm Chấp đang ngồi ở ghế lái lập tức liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu: “Em bị lạnh à? Trên xe có sẵn áo khoác đấy.”
“Em không sao đâu ạ, vẫn bình thường,” Địch Tinh Thần mỉm cười đáp.
“Vừa nãy bài múa mà các em tập là vở gì thế?” Nghiêm Chấp tò mò hỏi.
Bùi Úc ngồi bên cạnh bỗng nhàn nhạt mở lời: “Lan Lăng Vương à? Tôi đoán thế.”
Nghiêm Chấp khẽ mỉm cười: “Vì chiếc mặt nạ đúng không?”
Địch Tinh Thần gật đầu lia lịa: “Đúng là Lan Lăng Vương đấy ạ! Vở kịch mà khoa em dựng là trích đoạn kinh điển 《Lan Lăng Vương Nhập Trận Khúc》.”
“Múa đẹp lắm,” Nghiêm Chấp chân thành khen ngợi.
“Đây vốn là một trong những trích đoạn múa cổ điển mẫu mực của trường em mà.”
“Mấu chốt là do em múa quá xuất sắc nữa,” Nghiêm Chấp chậm rãi nói, giọng điệu dịu dàng như nước mùa thu, “Những động tác múa của em thực sự vô cùng cuốn hút. Ngay từ lần đầu tiên tình cờ nhìn thấy em biểu diễn bài múa 《Phi Thiên》 trên sân khấu lớn, anh đã hoàn toàn bị kinh ngạc đến sững sờ rồi.”
Kỳ thực, dùng từ “mê hoặc đến mất hồn” mới thực sự miêu tả chính xác cảm xúc cuộn trào trong lòng anh khi ấy.
Địch Tinh Thần đích thực là đứa con cưng được ông trời ưu ái ban tặng cho chén cơm nghệ thuật, tỷ lệ cơ thể và khung xương của cậu đẹp đến mức hoàn mỹ không góc chết.
Môn nghệ thuật múa vốn dĩ là một thứ vô cùng kỳ diệu, nó có khả năng phóng đại vẻ đẹp của từng bộ phận trên cơ thể con người lên gấp bội phần. Bình thường trong cuộc sống hàng ngày, chẳng ai rỗi hơi đi soi mói xem đôi chân của Địch Tinh Thần thon dài ra sao, cũng chẳng ai để ý xem đôi bàn tay cậu có điểm gì khác biệt. Thế nhưng đối với một diễn viên múa chuyên nghiệp, đôi bàn tay và đôi bàn chân lại chính là linh hồn của toàn bộ cơ thể. Trình độ bản lĩnh cao sâu của một vũ công phần lớn đều được bộc lộ rõ nét qua độ cong của mu bàn chân và sức biểu cảm uyển chuyển của từng đầu ngón tay. Giống như hình ảnh Địch Tinh Thần trên sàn tập ban nãy, khi hai cánh tay cậu nhẹ nhàng vươn dài ra không trung, người ta mới ngỡ ngàng nhận ra đôi bàn tay ấy sao mà thanh tú, diễm lệ đến nhường nào, ngay cả chiếc cổ tay cũng mảnh mai, trắng ngần như ngọc; đôi chân khi gồng mình duỗi thẳng tắp lại tạo nên những đường cong mượt mà, gợi cảm đến mức khiến người đối diện không dám nhìn chăm chú quá lâu vì sợ bản thân sẽ nảy sinh những ý nghĩ đen tối.
Ba người bọn họ lái xe tới quán ăn đã đặt trước từ sớm.
Nhà hàng “Khách Đến Nhà Mẹ Đẻ” là một quán ăn đặc sản sang trọng và đắt đỏ bậc nhất nằm ngay sát khuôn viên trường Đại học Trung Vũ. Đừng nhìn cái tên nghe có vẻ mộc mạc, gần gũi như chốn quê nhà mà lầm, từng món ăn ở đây đều có giá cả đắt đỏ và được chế biến vô cùng cầu kỳ, tinh xảo. Lượng khách ghé quán mỗi ngày đông đến mức khó tin, sinh viên bình thường dĩ nhiên chẳng dám bước chân vào tiêu xài, thế nhưng sinh viên con nhà giàu ở Trung Vũ thì nhiều vô kể, thành thử quán ăn này gần như ngày nào cũng kín sạch bàn từ sớm.
Họ bước lên tầng bốn của quán, từ vị trí này có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh xanh tươi rợp bóng mát của khuôn viên trường Đại học Trung Vũ bên dưới.
Tổ sản xuất đã nhanh chóng bố trí sẵn hàng loạt máy quay giấu kín trong căn phòng bao từ trước. Căn phòng tuy không quá rộng lớn nhưng được lắp đặt tới bảy tám góc máy quay khác nhau, tạo nên một không gian ghi hình 360 độ không góc chết. Thế nhưng đám người Địch Tinh Thần sau hai ngày làm quen đã coi những chiếc ống kính này như vô hình, chẳng buồn để tâm tới nữa.
“Mọi người ngồi thế nào đây?” Nghiêm Chấp lịch thiệp cất lời, “Cứ ngồi tự nhiên đi nhé.”
Miệng thì nói tùy tiện ngồi nhưng bước chân anh lại cố tình đi chậm lại nửa nhịp, kín đáo đưa mắt quan sát xem Địch Tinh Thần định chọn vị trí nào.
Địch Tinh Thần cười bảo: “Mấy anh em mình ngồi đâu mà chẳng được, quan trọng là anh kìa. Dù sao cũng phải ưu tiên chăm sóc bạn nữ chứ, anh nên ngồi cạnh cô em họ của anh để con bé đỡ ngại. Bọn em ngồi ở phía đối diện, vừa dễ nói chuyện lại vừa tránh làm em ấy thấy ngượng ngùng.”
Nghiêm Chấp: “...”
Hôm nay xem ra thực sự không phải là một ngày may mắn của anh, làm việc gì cũng gặp phải trắc trở ngoài ý muốn.
Thế nhưng ngẫm lại, được ngồi đối diện thẳng với Địch Tinh Thần thì cũng không đến nỗi tệ.
Bùi Úc bèn tự nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay sát bên cạnh Địch Tinh Thần.
Ngoài trời cơn mưa giông đã dứt hẳn, qua khung cửa sổ kính trong suốt, khuôn viên trường đại học xanh tươi đang tỏa ra những làn hơi nước mát rượi. Địch Tinh Thần nhờ nhân viên tổ sản xuất gọi điện thoại liên lạc với Hồ Anh.
Điện thoại cá nhân của họ hiện tại đều đã được tổ chương trình trao trả lại, thế nhưng giữa các khách mời với nhau tuyệt đối không được phép tự ý trao đổi số điện thoại hay kết bạn mạng xã hội riêng, mọi thông tin liên lạc ngoài luồng đều phải thông qua sự điều phối của ban tổ chức.
Đầu dây bên kia, Hồ Anh hồ hởi thông báo mình đang trên đường tới ngay lập tức.
Nghiêm Chấp cũng tiếp lời: “Em họ anh cũng sắp đến nơi rồi.”
Trong lúc ngồi chờ đợi, Địch Tinh Thần bèn rút chiếc điện thoại trong túi ra, tranh thủ lướt mạng xã hội một lát.
Đã lâu lắm rồi cậu không được tự do lướt mạng, cả buổi chiều nay bận rộn tập luyện trên trường nên cũng chẳng có thời gian ngó ngàng tới màn hình, nhân lúc này rảnh rỗi cậu liền gõ từ khóa tìm kiếm những tin tức nóng hổi xoay quanh chương trình của họ.
“Mọi người ở đây có ai hay đọc bình luận của khán giả trên mạng không?” Địch Tinh Thần vừa lướt xem vừa bật cười thành tiếng: “Buồn cười chết đi được, em vừa nghe mấy đứa bạn cùng lớp kể lại, trên mạng có không ít khán giả đang rầm rộ đẩy thuyền ghép đôi em với Hoắc Thành đấy!”
Lời cậu vừa thốt ra, cả Nghiêm Chấp lẫn Bùi Úc đều đồng loạt ngước mắt lên nhìn cậu chằm chằm.
Nghiêm Chấp bưng tách trà nóng lên nhấp một ngụm nhỏ, ánh sáng từ mắt kính phản chiếu vẻ sắc lạnh khó đoán, anh trầm giọng hỏi: “Thế à... Chuyện này anh cũng không rõ lắm.”
Chủ đề này trên thực tế vô cùng nhạy cảm. Bởi lẽ nếu như Địch Tinh Thần buột miệng thừa nhận rằng bản thân cũng có tình cảm đặc biệt với Hoắc Thành thì coi như cơ hội của anh cũng chấm dứt tại đây.
Thế nhưng tận sâu thẳm đáy lòng, anh lại vô cùng khao khát muốn biết được suy nghĩ thật sự của Địch Tinh Thần.
Địch Tinh Thần ngước nhìn hai người họ, cười lắc đầu: “Mọi người không thấy chuyện đó hoang đường và buồn cười lắm sao? Khán giả sao mà cứ thích ghép đôi lung tung thế không biết! Em với Hoắc ca rõ ràng chỉ là những người anh em chí cốt tốt của nhau mà thôi. Tính tình Hoắc ca vốn thật thà, chất phác, hiện tại anh ấy chưa tìm được đối tượng thực sự ưng ý bên phe Hồng nên mới kéo em theo để làm lá chắn che chở thôi, đích thị là em bị lôi ra làm công cụ người rồi.”
Cậu vừa nói vừa lắc đầu cười trừ.
Nghe thấy những lời giãi bày thẳng thắn ấy, tảng đá đè nặng trong lòng Nghiêm Chấp lập tức được trút bỏ hoàn toàn, anh khẽ mỉm cười nói: “Show hẹn hò thực tế vốn dĩ là như vậy mà, người xem thích thì cứ tùy tiện đẩy thuyền thôi, khéo khi trên mạng còn có người ghép đôi hai chúng ta với nhau cũng nên.”
Lời nói mang theo ẩn ý sâu xa, nhưng lại dừng lại đúng lúc đầy khéo léo.
Địch Tinh Thần gật gù: “Đúng thế thật, trước khi tham gia show em cũng đã xem qua cả ba mùa phát sóng trước của 《Tín Hiệu Đỏ Xanh》 rồi, lúc mới đầu khán giả cũng toàn ghép cặp loạn xà ngầu lên, đợi sau này các tuyến tình cảm chính thức lộ rõ ra là đâu lại vào đấy ngay thôi.”
Bùi Úc ngồi bên cạnh bỗng nhiên cất giọng hỏi: “Vậy em có ấn tượng thế nào về Hoắc ca?”
Nghiêm Chấp khẽ liếc nhìn Bùi Úc một cái rồi lại chuyển tầm mắt sang Địch Tinh Thần, anh khẽ mím môi, ngả lưng tựa hẳn vào thành ghế lắng nghe.
“Hoắc ca là một người vô cùng tuyệt vời, em cảm thấy sức hút nam tính của anh ấy vẫn chưa được bộc lộ hết đâu. Hôm trước em với anh ấy chung đội đi chơi trò ván bay phản lực trên biển, em không rõ hai anh đã xem lại video phát sóng trực tiếp chưa, màn thể hiện của anh ấy ngầu và đỉnh chóp thực sự luôn... Lát nữa Hồ Anh tới đây, em nhất định phải mở video cho anh ấy xem mới được.”
Một người sắc sảo và quyến rũ như Hồ Anh, chắc hẳn cũng sẽ dễ dàng bị đánh gục trước mẫu đàn ông ngập tràn hormone nam tính cuồn cuộn như Hoắc Thành cho mà xem.
“Chưa kể đêm qua sau khi uống say mèm xong, Hoắc ca còn ghé qua phòng em ngồi tâm sự rất lâu nữa,” Địch Tinh Thần vừa tìm kiếm đoạn clip trên điện thoại vừa hào hứng kể tiếp, “Hoắc ca thực sự là một người đàn ông vô cùng ưu tú và đáng nể. Nếu em mà là khách mời bên phe Hồng, em nhất định sẽ mở lòng trao cho anh ấy một cơ hội tìm hiểu.”
Đôi mắt Bùi Úc hơi nheo lại: “Cho nên việc em không có tình cảm yêu đương với anh ta, nguyên nhân chủ yếu là vì em cũng mang thân phận khách mời phe Lam?”
Địch Tinh Thần đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn: “Cũng không hẳn là thế... Mấu chốt chủ yếu là...”
Nói đoạn, cậu ngước mắt nhìn về phía những chiếc ống kính máy quay đang gắn trên tường, có phần ngượng ngùng bèn hạ thấp giọng xuống mức tối đa: “Bởi vì em là...”
Cậu giơ một ngón tay trỏ lên, vẻ mặt nghiêm túc và bí hiểm vô cùng: Cậu là “1” thứ thiệt.
“Chẳng lẽ hai anh không phải thế sao?” Cậu mở to mắt ngạc nhiên hỏi ngược lại.
Nghiêm Chấp khẽ hắng giọng một tiếng đầy lúng túng.
Địch Tinh Thần cảm thấy chủ đề này tiếp tục bàn sâu sẽ trở nên vô cùng kỳ quặc, bèn nhanh chóng bật đoạn video ghi lại cảnh Hoắc Thành lướt ván bay dũng mãnh trên biển đưa cho Nghiêm Chấp và Bùi Úc cùng xem.
Cậu đặt chiếc điện thoại ra giữa bàn, hơi nghiêng người tới: “Hai anh xem này.”
Nghiêm Chấp ngồi ở phía đối diện cũng hơi cúi người về phía trước. Địch Tinh Thần quay sang nhìn Bùi Úc: “Anh không xem à?”
“Để Nghiêm Chấp xem đi,” Bùi Úc điềm đạm bảo, “Trước đó tôi xem qua rồi.”
“À phải rồi, em suýt quên mất là anh lúc nào cũng có điện thoại bên người,” Địch Tinh Thần cười bảo rồi đẩy hẳn chiếc điện thoại sang phía Nghiêm Chấp cho anh tiện theo dõi.
Những ngón tay thon dài, trắng trẻo của Nghiêm Chấp cầm lấy chiếc điện thoại, mắt tuy nhìn chăm chú vào từng khung hình đang chuyển động nhưng tâm trí anh lúc này lại hoàn toàn bay bổng đi nơi khác.
Địch Tinh Thần mỗi khi xem tới những đoạn biểu diễn ngoạn mục lại không kìm được hào hứng giải thích cặn kẽ bối cảnh lúc đó, cậu hoàn toàn không hề hay biết những chuyển biến tâm lý phức tạp đang diễn ra bên trong hai người đàn ông ngồi cạnh mình.
Trong lòng Nghiêm Chấp lúc này dâng trào cảm giác môi hở răng lạnh nhiều hơn.
Tình địch tiềm tàng cứ thế bị loại thẳng cẳng vốn dĩ là một tin vui đáng để ăn mừng, thế nhưng lý do đối phương bị gạch tên lại chỉ vì không cùng thuộc tính yêu đương, điều đó thực sự khiến cho bản thân anh chẳng thể nào vui mừng nổi.
Bởi lẽ bản thân anh cũng hoàn toàn có nguy cơ bị Địch Tinh Thần loại bỏ chỉ vì lý do tương tự!
Hồi chuông cảnh báo nguy hiểm trong lòng Nghiêm Chấp lập tức gióng lên từng hồi dồn dập.
Trong khi đó, dòng suy nghĩ của Bùi Úc lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác: Hóa ra mối quan hệ ngọt ngào giữa Hoắc Thành và Địch Tinh Thần chỉ là sự nhiệt tình đơn phương từ phía Hoắc Thành, chứ tuyệt đối không phải tình cảm xuất phát từ cả hai phía.
Suy rộng ra từ lập luận này, tình cảnh của Nghiêm Chấp hiện tại chắc hẳn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Cõi lòng Bùi Úc bỗng chốc nhẹ bẫng đi lạ kỳ, cảm giác khoan khoái, dễ chịu vô cùng.
Hồ Anh nhanh chóng có mặt tại điểm hẹn, Địch Tinh Thần liền cùng Nghiêm Chấp bước xuống tầng một để đón anh.
Trùng hợp thay, Hồ Anh và cô em họ Liễu Tư lại tới quán ăn gần như cùng một thời điểm. Bốn người họ đứng dưới sảnh chào hỏi nhau vài câu thân mật rồi cùng nhau rảo bước lên phòng ăn trên tầng bốn.
Liễu Tư trước đây từng có dịp nhìn thấy Địch Tinh Thần vài lần trên giảng đường nên đối với diện mạo của cậu cô đã quen mắt từ lâu.
Thế nhưng cô hoàn toàn bị nhan sắc lộng lẫy, kiêu kỳ của Hồ Anh làm cho choáng ngợp.
Bởi lẽ Hồ Anh so với Địch Tinh Thần lại càng mang đậm nét sắc sảo, diễm lệ hơn gấp bội phần. Anh búi một củ tỏi nhỏ gọn gàng sau gáy, dáng người cao ráo mảnh khảnh, nét đẹp phi giới tính ma mị nhưng tuyệt nhiên không hề ẻo lả, toàn thân toát lên một mùi hương nước hoa nam tính thanh mát, là kiểu mỹ nam mà bất kỳ ai đi lướt qua trong quán ăn cũng đều phải ngoái đầu nhìn theo đắm đuối.
Anh chẳng khác nào một phiên bản Chanel sống ngoài đời thực, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ sang chảnh, kiêu kỳ của một công tử danh giá.
Dàn khách mời của show 《Tín Hiệu Đỏ Xanh》 mùa này quả thực đạt tới đẳng cấp thượng thừa, ngay cả những bộ phim thần tượng kinh điển nhất cũng khó lòng mà quy tụ được một dàn diễn viên xuất sắc đến nhường này.
Khi bước chân vào phòng bao, Liễu Tư lại tiếp tục chạm mặt Bùi Úc.
Nếu như vẻ đẹp của Hồ Anh chỉ dừng lại ở mức độ khiến cô trầm trồ thán phục, thì Bùi Úc lại là người đàn ông chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để khiến trái tim thiếu nữ của cô phải đập loạn nhịp vì kinh ngạc.
Anh toát lên một khí chất cao ngạo, thanh lãnh, làn da trắng ngần quý phái, đường nét góc cạnh trên gương mặt nam tính ngời ngời. Dẫu nét sắc sảo có thể không diễm lệ bằng Hồ Anh hay rạng rỡ bằng Địch Tinh Thần, thế nhưng anh lại bắn trúng phóc vào gu thẩm mỹ của cô.
Đây đích thị là khí chất và diện mạo chỉ có ở các nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình kinh điển!
Đích thực là sát thủ đốn tim hàng loạt thiếu nữ!
“Chào em, tôi là Bùi Úc,” anh cất giọng nhàn nhạt giới thiệu.
Trời đất ơi, chất giọng trầm ấm vang rền quyến rũ đến chết người!
Địch Tinh Thần ngồi bên cạnh lẳng lặng quan sát tất cả.
Nam chính tiểu thuyết Tấn Giang quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là tay súng bắn tỉa nhắm thẳng vào trái tim phái nữ.
Hình tượng nam chính viết cho độc giả nữ đọc dĩ nhiên là phải sinh ra để chiều chuộng gu thẩm mỹ của các cô gái rồi.
Haizz, các cô gái trẻ tuổi làm sao hiểu thấu được rằng trong cuộc sống hôn nhân gia đình thực tế, mẫu đàn ông hài hước, ấm áp và phóng khoáng như Hoắc Thành, hay mẫu người ngoài lạnh trong nóng sâu sắc như Nghiêm Chấp mới thực sự là bến đỗ bình yên đích thực.
Một tảng băng trôi kiêu ngạo như Bùi Úc đâu phải là thứ dễ dàng sưởi ấm được.
Liễu Tư lập tức trở nên e ấp, dịu dàng hơn hẳn, cô đưa tay khẽ vén lọn tóc mai ra sau vành tai: “Chào anh, em là em họ của anh Nghiêm Chấp, em tên là Liễu Tư ạ.”
Suốt cả buổi ăn, ánh mắt của Liễu Tư gần như bị Bùi Úc thu hút trọn vẹn, ánh nhìn cứ dán chặt lên người anh như có như không, ngay cả việc người anh họ Nghiêm Chấp của mình đang có tâm trạng ủ rũ sa sút cô cũng chẳng hề mảy may nhận ra.
Hồ Anh và Địch Tinh Thần vẫn đảm nhận vai trò khuấy động bầu không khí cho cả bàn ăn, hai người họ cùng với Liễu Tư gần như gánh trọn toàn bộ những cuộc trò chuyện rôm rả trong bữa tiệc.
Liễu Tư nhận thấy Bùi Úc là người cực kỳ kiệm lời, phong thái vô cùng cao lãnh, thậm chí có phần hơi xa cách và khó hòa nhập với mọi người xung quanh.
Thế nhưng mẫu đàn ông này lại có một ma lực kỳ lạ: càng lạnh lùng xa cách thì lại càng kích thích người khác muốn tiếp cận và chinh phục.
Cô gái trẻ thầm mê mẩn trong lòng, cô thực sự rất thích những chàng trai mang thiết lập cao lãnh, cấm dục như thế.
Bốn chàng trai cùng một cô gái gọi chung một bình rượu ủ gia truyền của quán, duy chỉ có Bùi Úc là giọt rượu cũng không hề đụng môi.
“Hôm qua anh ấy vừa mới say mèm một trận nhớ đời xong, hôm nay tuyệt đối không cho anh ấy uống nữa đâu,” Địch Tinh Thần cười bảo.
Địch Tinh Thần cảm thấy bản thân mình đối với Bùi Úc càng lúc càng mang nặng tâm lý của một người cha già chiều chuộng đứa con thơ.
Bởi lẽ cậu phát hiện ra Bùi Úc nhìn bề ngoài thì lạnh lùng khó gần như vậy thôi, nhưng ở một vài khía cạnh sinh hoạt đời thường thì lại ngây ngô chẳng khác nào một đứa trẻ con chưa hiểu sự đời.
Hồ Anh cũng tiếp lời: “Anh cứ lấy trà thay rượu là được rồi.”
“Tối qua mọi người trong nhà có uống rượu ạ?” Liễu Tư tò mò hỏi.
“Tám người chúng tôi uống hết bao nhiêu nhỉ, chắc cũng phải ngót nghét hai chai rượu trắng lớn ấy chứ?” Địch Tinh Thần quay sang hỏi Hồ Anh.
“Đâu chỉ có thế, em quên là chúng ta còn khui thêm một chai rượu vang đỏ nữa à.”
Liễu Tư le lưỡi: “Mọi người uống rượu pha trộn các loại thế kia bảo sao không say, em nghe nói uống như vậy rất dễ bị đau đầu và say bí tỉ đấy.”
Hồ Anh cười hỏi: “Em thử đoán xem trong số tám người bọn anh, ai là người sở hữu tửu lượng cừ khôi nhất nào?”
Liễu Tư đưa ngón tay chỉ thẳng vào Hồ Anh: “Là anh đúng không ạ?”
Hồ Anh bật cười: “Nhìn mặt anh trông giống kiểu người nốc rượu như nước lã lắm hả? Nhưng người uống khỏe nhất trong nhà không phải là anh đâu, mà là một nhân vật bảo đảm em có đoán gãy đầu cũng không thể ngờ tới được.”
“Chắc chắn không phải là anh trai em rồi, tửu lượng của anh em chỉ ở mức trung bình thôi, không tốt mà cũng chẳng tệ,” Liễu Tư quả quyết.
Nghiêm Chấp chỉ khẽ mỉm cười không đáp.
“Là Tinh Thần đấy,” Bùi Úc bỗng nhiên điềm đạm cất lời.
Anh vốn dĩ rất hiếm khi mở miệng nói chuyện, mỗi lần cất tiếng âm lượng cũng không quá lớn, chất giọng trầm ấm vang lên vô cùng êm tai, lại mang theo vẻ tĩnh lặng đến lạ kỳ, khiến cho Liễu Tư không kìm được lại đưa mắt nhìn anh thêm một cái đầy say đắm.
Hồ Anh ngạc nhiên bảo: “Tôi cứ tưởng tối qua anh uống say mèm chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa cơ đấy.”
“Tôi thấy em ấy uống không ít chút nào,” Bùi Úc nhàn nhạt đáp.
Đêm qua khi mọi người ngồi quây quần tán gẫu trên bàn ăn, Địch Tinh Thần ban đầu chỉ lo tất bật rót rượu cho người khác, đến khi thấy một chai rượu không đủ uống bèn khui thêm chai thứ hai, lượng rượu còn sót lại dưới đáy chai thứ nhất liền bị Địch Tinh Thần từng chút từng chút một đổ sạch vào ly của chính mình rồi uống cạn.
Ban đầu anh cứ ngỡ Địch Tinh Thần không biết uống rượu, bởi vì trông cậu quá đỗi ngoan ngoãn, theo một khía cạnh nào đó thì cậu vẫn chưa thực sự nếm trải hết những thói quen của người trưởng thành.
“Thật thế sao anh?” Liễu Tư lấy tay che miệng cười nhìn sang Địch Tinh Thần.
Địch Tinh Thần mỉm cười gãi đầu: “Cái này chắc là do gen di truyền từ gia đình thôi, tửu lượng của em xưa nay vẫn khá tốt.”
“Bình rượu này giao hết cho cậu, liệu cậu có nuốt trôi được không?” Hồ Anh cười hỏi.
Anh chỉ buột miệng nói đùa vậy thôi, nào ngờ Địch Tinh Thần lại thực sự đưa tay nhấc bình rượu lên ước lượng trọng lượng: “Bình này chắc cũng phải hơn nửa lít ấy chứ, uống hết cả bình thì em chịu, nhưng uống tầm hơn nửa bình thì chắc vẫn ổn thỏa.”
“Quả thực là không thể trông mặt mà bắt hình dong được,” Hồ Anh tấm tắc khen ngợi.
Khoảnh khắc này Địch Tinh Thần thoạt nhìn qua quả thực rất có phong thái của một người đàn ông bản lĩnh, một tay nhấc bình rượu lên, dáng vẻ thong dong tự tại, toát lên sức hút nam tính vô cùng ngời ngời.
Hồ Anh vốn rất thích những người đàn ông biết uống rượu, và cũng thích cả những người biết hút thuốc nữa. Phần lớn mọi người đều khó lòng chấp nhận hai thói quen này, thế nhưng anh thì lại hoàn toàn hoan nghênh, anh cảm thấy mẫu đàn ông như vậy mới thực sự có phong trần và cá tính. Anh không thích những kẻ quá ngoan ngoãn, khuôn phép, người có chút tật xấu nho nhỏ ngược lại lại càng khiến anh mê mẩn hơn.
“Tinh Thần có biết hút thuốc không em?” Anh tò mò hỏi.
Địch Tinh Thần lắc đầu: “Em không hút, ở nhà bố mẹ em cũng cấm tiệt chuyện này.”
“Còn anh Bùi Úc thì sao ạ?” Liễu Tư quay sang hỏi.
Bùi Úc đáp ngắn gọn: “Thỉnh thoảng.”
Mọi người lại chuyển ánh mắt sang phía Nghiêm Chấp, Nghiêm Chấp khẽ nói: “Những khi tâm trạng không tốt tôi mới hút một hai điếu.”
“Con trai thời buổi bây giờ chẳng mấy ai không dính vào thuốc lá cả, nhưng thực ra hút thuốc chẳng có lợi lộc gì cho sức khỏe đâu, bỏ được thì vẫn là tốt nhất,” Liễu Tư lên tiếng khuyên nhủ.
Hồ Anh ban đầu định bụng khoe khoang rằng bản thân mình cũng biết hút thuốc, đặc biệt là thói quen hút một điếu thuốc sau những cuộc ân ái nồng cháy, thế nhưng nghe thấy cô em gái nói vậy anh liền nuốt vội những lời ấy ngược trở lại vào trong bụng.
Có mặt con gái nhà lành ở đây, anh vẫn nên giữ gìn chút hình tượng đoan chính thì hơn.
Anh thích cái cảm giác ngồi trên người đối phương, châm một điếu thuốc lá rồi chậm rãi ngửa đầu nhả từng làn khói mờ ảo ra không trung, cảm giác khoan khoái từ trong ra ngoài. Hoặc giả sau khi kết thúc mọi chuyện, dựa lưng vào đầu giường rít vài hơi thuốc rồi lơ đãng nhìn trần nhà xuất thần.
Những chuyện trần trụi này mà đem kể ra thì làm sao có thể qua được khâu kiểm duyệt của nhà đài chứ.
Anh thầm nghĩ bản thân chắc chắn là kẻ phong lưu và hư hỏng nhất trong số những người ngồi ở đây rồi.
Một vị nữ vương kiêu kỳ, vây quanh bởi ba chàng công cấm dục và thuần khiết.
Đây đích thị là sân nhà của riêng anh.
Cô bé Liễu Tư đóng vai trò làm bóng đèn phát sáng kia thì không tính làm gì.
Bữa cơm tối hôm nay trôi qua khiến anh cảm thấy vô cùng hài lòng và thỏa mãn.
Khi cả nhóm chuẩn bị đứng dậy rời quán ăn thì ngoài trời cơn mưa dông lại bắt đầu rả rích trút xuống. Màn đêm buông xuống bảng lảng, những ngọn đèn đường trong khuôn viên trường học gần như bị che khuất bởi những tán lá cây rậm rạp và làn hơi nước ẩm ướt, toát lên vẻ hiu quạnh, thê lương khôn tả.
“Có cần anh che ô đưa em về ký túc xá không?” Nghiêm Chấp quay sang hỏi Liễu Tư.
Liễu Tư lắc đầu xua tay: “Em phải ghé qua giảng đường lấy chút đồ đạc đã, không cần đưa đâu anh.”
Nói đoạn, Liễu Tư cuối cùng cũng nhớ ra nhiệm vụ chính của mình trong buổi tối hôm nay, cô mỉm cười rạng rỡ nhìn sang Địch Tinh Thần.
“Rất vui được làm quen với bạn nhé, bạn học Địch.”
“Mình cũng vậy. Sau này có thời gian chúng ta lại hẹn nhau đi ăn ở trường nhé,” Địch Tinh Thần đáp lễ.
“Lần tới nếu có tình cờ chạm mặt nhau trong khuôn viên trường, cậu tuyệt đối không được vờ như không quen biết mình đâu đấy nhé,” Liễu Tư cười đùa, “Sau này rảnh rỗi có thể cùng nhau đi ăn cơm, kéo cả anh họ mình đi cùng nữa. À phải rồi, mình thuê trọ ở ngay khu Xương Bình thôn đấy.”
Trong lúc dùng bữa, Liễu Tư từng nhắc tới chuyện trước đây từng vài lần tình cờ bắt gặp bóng dáng cậu trên đường tan học về nhà.
Địch Tinh Thần gật đầu cười: “Hôm nào có dịp mình nhất định sẽ mời cậu qua nhà mình chơi làm khách.”
Liễu Tư cầm chiếc ô lớn che mưa băng qua con lộ thênh thang, nhanh chóng bước chân vào cổng phía nam của Đại học Trung Vũ, bóng lưng thướt tha uyển chuyển dần khuất sau màn mưa mờ ảo.
Sau khi tiễn Liễu Tư rời đi, bốn người đàn ông đứng lặng yên dưới mái hiên của quán ăn.
“Chúng ta gọi người lái xe hộ nhé,” Hồ Anh đề xuất.
Địch Tinh Thần bảo: “Hôm nay Bùi Úc không uống giọt rượu nào cả.”
Bùi Úc khẽ gật đầu: “Để tôi lái xe cho.”
Nghiêm Chấp rút chiếc chìa khóa xe đưa sang cho Bùi Úc. Bùi Úc bước ra bãi đỗ lấy xe, ba người họ đứng đợi dưới hiên quán. Vừa thấy chiếc xe của Bùi Úc từ từ tấp vào lề đường, Địch Tinh Thần đã sải bước nhanh nhẹn mở toang cánh cửa ghế phụ phía trước rồi ngồi tót vào trong.
Nghiêm Chấp: “...”
Bùi Úc ngoảnh đầu sang nhìn Địch Tinh Thần một cái.
Xem chừng anh hoàn toàn không ngờ Địch Tinh Thần lại chủ động chọn ngồi vào chiếc ghế phụ ngay cạnh mình như vậy.
“Thắt dây an toàn vào đi em,” anh nhỏ nhẹ nhắc nhở.
Địch Tinh Thần một tay kéo dây an toàn cài vào chốt, một tay ngoái ra sau vẫy gọi Hồ Anh và Nghiêm Chấp: “Hai người mau lên xe đi chứ!”
Hồ Anh mím môi nén cười, không nhịn được bèn tủm tỉm cười thầm trong bụng.
“Đi thôi, chúng ta lên xe nào,” anh quay sang bảo Nghiêm Chấp.
Nghiêm Chấp hôm nay là người uống nhiều rượu nhất bàn, cả gương mặt anh lúc này đều đã đỏ ửng lên vì men say. Anh vẫn diện chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi quen thuộc, thế nhưng có lẽ do tác động của cồn, một người xưa nay vốn luôn giữ phong thái cấm dục cài kín cúc cổ như anh lúc này lại buông lơi một chiếc cúc áo trên cùng. Hồ Anh đưa mắt nhìn chăm chú vào vùng cổ anh, nhận thấy làn da nơi cổ anh cũng đỏ rực lên từng mảng.
Hơi rượu nồng nàn phả ra từ người anh toát lên một sức quyến rũ chết người.
Đúng vào giờ cao điểm tan tầm buổi chiều tối nên trên đường xe cộ ken đặc như nêm, đoạn đường quanh khu vực Đại học Trung Vũ rơi vào cảnh ùn tắc giao thông vô cùng nghiêm trọng. Mưa càng lúc càng nặng hạt đập liên hồi vào mặt kính chắn gió khiến tầm nhìn bên ngoài trở nên mờ mịt, chẳng thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh. Địch Tinh Thần và Hồ Anh đều im lặng không nói gì, không gian trong khoang xe bỗng chốc trở nên tĩnh mịch đến mức ngột ngạt. Địch Tinh Thần bèn cất tiếng hỏi: “Hệ thống âm nhạc này bật ở nút nào thế anh?”
Bùi Úc bèn vươn một tay sang giúp cậu bật công tắc phát nhạc lên.
Giai điệu vang lên qua hệ thống loa lập tức phát ra một bài hát đang làm mưa làm gió trên các nền tảng mạng xã hội dạo gần đây, mang tên 《Monica》.
“A, bài hát của ca sĩ Liễu Sảng này, dạo gần đây em cực kỳ mê mẩn các ca khúc của anh ấy đấy,” Địch Tinh Thần thích thú thốt lên.
Cậu bắt đầu lắc lư thân mình theo từng nhịp điệu dồn dập của khúc dạo đầu, rồi nghêu ngao cất tiếng hát theo lời bài hát:
【Sắc đen trao cho em đôi mắt,
Sắc đen trao cho em ánh sáng ngời,
Sắc đen trao cho em mái tóc dài buông xõa,
Và cũng trao cho em một trái tim đen tuyền...】
Giọng hát của cậu kỳ thực không quá xuất sắc, hát suốt cả đoạn điệp khúc gần như lạc nhịp và lệch tông hoàn toàn. Bùi Úc nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái, vừa vặn bắt gặp Địch Tinh Thần cũng đang ngoảnh sang nở nụ cười rạng rỡ nhìn mình. Ánh mắt Bùi Úc bất giác giật mình lảng tránh sang hướng khác, anh khẽ mím chặt cánh môi mỏng, tập trung nhìn chăm chú vào dòng xe cộ đông đúc phía trước.
Dường như mọi thứ xung quanh đều đã bắt đầu đổi thay. Anh nhận ra bản thân mình rốt cuộc chẳng còn cách nào có thể thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Địch Tinh Thần được nữa.
Đôi mắt tuyệt mỹ, sáng ngời tựa như đang ôm trọn cả bầu trời đầy sao lấp lánh vào bên trong.
Hồ Anh vốn là người nổi tiếng trên mạng nên đối với những ca khúc thịnh hành này đương nhiên vô cùng quen thuộc. Anh nhoài người về phía trước, hai tay bám chặt vào thành ghế của Địch Tinh Thần, hào hứng cất giọng hòa ca cùng cậu:
【Em xé nát chiếc áo len của anh,
Và cướp đoạt luôn cả trái tim anh đi mất!
Em ngốc nghếch mà lại thông minh đến lạ,
Em vụng về mà lại nhanh nhạy khôn cùng,
Em nhẫn tâm quên sạch cả họ lẫn tên anh!...】
Bầu không khí bên trong chiếc xe bỗng chốc trở nên rộn ràng, náo nhiệt vô cùng. Duy chỉ có Nghiêm Chấp vẫn ngồi lặng yên trong góc tối của hàng ghế sau, ánh mắt anh khóa chặt lấy hình bóng Địch Tinh Thần phía trước. Địch Tinh Thần tràn trề sức sống, cùng Hồ Anh kẻ xướng người họa rôm rả không ngớt, tươi tắn và rạng ngời tựa như một nguồn sinh lực vô tận không bao giờ cạn kiệt.
Cậu sáng bừng lên như một luồng ánh sáng chói lọi.
Nghiêm Chấp đưa tay lên xoa nhẹ vùng cổ nóng rực của mình rồi lại tháo thêm một chiếc cúc áo sơ mi nữa ra. Do lực tay quá mạnh nên vùng yết hầu nam tính của anh bị chà xát đến mức đỏ ửng cả lên.
Cơn mưa lạnh giá bao trùm lấy toàn bộ thành phố Nam Thành. Cách ngôi nhà chung Tín Hiệu Đỏ Xanh chừng hai cây số, bên ngoài một tiệm hoa tươi lớn đang đỗ một chiếc Audi R8 màu đen bóng bẩy.
Hoắc Thành sải bước đẩy cửa bước vào bên trong tiệm hoa. Thân hình anh quá đỗi cao lớn vạm vỡ, trong khi khung cửa tiệm hoa lại hơi thấp nên anh phải khẽ khom lưng xuống một chút. Đập vào mắt anh là cả một không gian ngập tràn sắc hoa tươi thắm và hương thơm ngào ngạt.
“Kính chào quý khách, anh muốn tìm mua hoa gì ạ?” Cô nhân viên bán hàng nở nụ cười niềm nở bước lại đón tiếp.
Hoắc Thành gật đầu một cái.
Bản thân anh vốn không biết cách tạo sự lãng mạn tinh tế như Nghiêm Chấp, tận sâu trong xương tủy anh vốn dĩ chẳng có lấy một tế bào lãng mạn nào.
Thế nhưng điều đó chẳng hề hấn gì, ưu điểm lớn nhất của con người anh xưa nay chính là tinh thần cầu tiến và chịu khó học hỏi.
Nghiêm Chấp biết mua hoa mang về tặng thì anh đây cũng hoàn toàn có thể mua được vậy!
“Tôi muốn mua hoa,” Hoắc Thành bảo, “Lấy cho tôi ba bó lớn nhé.”
Nhất định phải mua nhiều hơn Nghiêm Chấp một bó mới chịu!
“Dạ, anh muốn mua hoa để tặng cho đối tượng như thế nào ạ?”
Hoắc Thành thẳng thắn đáp: “Tặng cho người tôi thích, là một chàng trai.”
Cô nhân viên khẽ ngẩn người ra một thoáng rồi mỉm cười gợi ý: “Vậy một bó hoa hồng xanh thì sao anh?”
“Không lấy hoa hồng đâu,” Hoắc Thành lắc đầu xua tay, “Ý nghĩa lộ liễu quá thì không nên, tôi cần loại hoa nào nhìn thật đẹp mắt, mang hàm ý trên mức tình bạn nhưng chưa chạm tới ngưỡng người yêu ấy.”
Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nhấn mạnh thêm: “Màu hồng phấn nhé, nhìn cho nó tươi tắn và rộn ràng.”
Thứ nhất là để phân biệt rạch ròi với phong cách trang nhã của Nghiêm Chấp, thứ hai là anh quan niệm rằng đã tặng hoa thì phải chọn sắc hồng rực rỡ, dẫu có hơi sến sẩm một chút nhưng đó mới đúng là màu sắc chân thực nhất của tình yêu.
“Vậy anh xem thử mẫu hoa ly hồng này nhé, ý nghĩa vô cùng tốt đẹp, ngoài ra còn có cả hoa tulip hồng phấn này nữa...”
“Cái chậu hoa đằng kia là hoa gì thế?” Hoắc Thành đưa tay chỉ vào loài hoa nhỏ nhắn đặt ở góc gần mình nhất.
“Loài hoa này ý nghĩa cũng sâu sắc lắm anh ạ, tên của nó là hoa Lưu Ly, hay còn gọi là hoa Forget-me-not — Đừng Quên Tôi.”
Đừng quên tôi.
Cái tên này nghe hay và da diết thật đấy, vừa nghe qua đã thấy ngập tràn sự thâm tình sâu lắng rồi.
“Vậy ba loại hoa này cô cứ gói cho tôi mỗi loại một bó thật lớn nhé!”
Cô nhân viên tươi cười rạng rỡ: “Dạ vâng, không thành vấn đề ạ!”
Sau khi bó hoa được gói ghém cẩn thận và đẹp mắt, cô nhân viên còn đích thân giúp anh bê hoa ra tận cốp xe ô tô: “Chúc anh sẽ sớm có cơ hội được tự tay tặng những đóa hoa hồng đỏ rực rỡ cho người mình thương nhé, rất mong được đón tiếp anh lần sau ạ!”
Hoắc Thành nghe xong câu chúc ấy liền mừng rỡ ra mặt, cảm thấy cô nhân viên này khéo ăn khéo nói quá đỗi, bèn hào phóng rút ra một khoản tiền boa hậu hĩnh thưởng cho cô. Anh lái chiếc xe chở ba bó hoa lớn rực rỡ, hưng phấn nhấn ga chạy thẳng về nhà chung.
Khéo léo làm sao, chiếc xe của anh vừa đánh tới trước cổng ngôi nhà chung Tín Hiệu Đỏ Xanh thì cũng là lúc nhóm của Địch Tinh Thần vừa về tới nơi. Lâm Thanh Ninh và Ôn Nặc đang cầm ô chạy ra hiên đón họ, tất cả mọi người đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía chiếc siêu xe của Hoắc Thành.
Hoắc Thành bước xuống xe, chẳng buồn bung ô che mưa mà cứ thế đội mưa chạy vòng ra mở toang nắp cốp sau: “Địch Tinh Thần, mau lại đây giúp tôi bê bớt hoa vào nhà với nào!”
Địch Tinh Thần nghe tiếng gọi liền nhanh chân chạy lại gần. Hoắc Thành đưa bó hoa Lưu Ly trao tận tay cho cậu, còn bản thân thì ôm trọn hai bó hoa lớn còn lại. Cả hai cùng nhau rảo bước chạy vội vào dưới mái hiên nhà.
Lâm Thanh Ninh dựng chiếc ô che mưa vào góc tường, cười nói: “Hoắc ca hôm nay cũng mua hoa về đấy à.”
“Tôi mua vài loại khác nhau, mọi người xem thích loại nào thì cứ tự nhiên chọn lấy mang về phòng cắm nhé.”
Hồ Anh bước lại đón lấy một bó hoa từ trong lồng ngực anh, vừa sải bước vào phòng khách vừa cười trêu: “Màu hường phấn rực rỡ quá nha Hoắc ca ơi!”
Cả đám người trong nhà bật cười nghiêng ngả.
Nghiêm Chấp mua hoa baby trắng và cúc La Mã thanh tao, rất ăn nhập với phong thái cấm dục của anh; còn Hoắc Thành là một người đàn ông phong trần, thô ráp nhưng lại mua những bó hoa rực rỡ sắc hồng phấn thế này, ngẫm lại cũng cực kỳ ăn khớp với nét tính cách bộc trực của anh chàng.
Nhìn qua một cái là nhận ra ngay gu thẩm mỹ của Hoắc Thành.
Mọi người quây quần bên bàn ăn chia nhau từng cành hoa để cắm, Nghiêm Chấp thì điềm đạm quay trở về phòng riêng nghỉ ngơi, còn Bùi Úc thì vẫn lẳng lặng đứng tựa lưng vào tường quan sát.
Chỉ một lát sau, Đoan Nghệ Hoa cũng đã trở về nhà đông đủ.
Thời gian lúc này vẫn còn khá sớm, mọi người cũng chẳng thể nào giải tán đi ngủ sớm như vậy được, Hồ Anh bèn hào hứng đề xuất cả nhà cùng nhau chơi một trò chơi tập thể.
“Chơi trò gì bây giờ?”
“Hay là chơi Nói Thật Hay Thử Thách đi?” Hồ Anh gợi ý.
“Ôi trời, vừa mở màn mà đã chơi trò kích thích và nhạy cảm thế này sao?” Địch Tinh Thần nhớ lại trước đây khi xem các show hẹn hò, trò chơi Nói Thật luôn là ngòi nổ châm ngòi cho những màn đọ sức nảy lửa giữa các tình địch, trò này chỉ thích hợp để chơi ở giai đoạn cao trào cuối mùa thôi, lúc ấy chiến hỏa ngút trời chơi mới thực sự đã mắt, cậu thậm chí còn thấy nó hồi hộp và thót tim hơn cả việc xem phim kinh dị nữa cơ!
Lâm Thanh Ninh bèn lên tiếng: “Hay là chúng ta chơi trò đoán chữ đi, trò này chắc hẳn ai ở đây cũng biết chơi cả chứ nhỉ?”
“Được đấy, trò này vừa đơn giản lại vừa vui nhộn,” Địch Tinh Thần hưởng ứng nhiệt tình.
Thế là cả hội cùng nhau kéo ra phòng khách ngồi quây quần. Địch Tinh Thần pha sẵn hai bình trà hoa quả thơm lừng mang ra, ngó quanh một hồi rồi hỏi: “Nghiêm Chấp đâu rồi nhỉ?”
“Chắc hôm nay anh ấy uống hơi nhiều rượu nên lên phòng nằm nghỉ rồi em ạ,” Hồ Anh bảo.
Hoắc Thành ngạc nhiên hỏi: “Chiều nay mấy người lại rủ nhau đi uống rượu tiếp đấy à?”
“Uống có chút đỉnh thôi anh,” Địch Tinh Thần đáp, “Mọi người đợi em một lát nhé, để em lên phòng hỏi xem anh ấy có muốn xuống chơi cùng không.”
Vào những thời khắc sinh hoạt tập thể như thế này, bỏ rơi bất kỳ ai một mình cũng đều là điều không nên.
Cậu cất bước đi tới trước cửa phòng Nghiêm Chấp, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa, liền nghe thấy giọng Nghiêm Chấp trầm ấm vọng ra từ bên trong: “Vào đi.”
Cậu khẽ đẩy cửa bước vào, thấy Nghiêm Chấp đang ngồi tựa lưng trên ghế làm việc.
“Anh thấy trong người không khỏe à?” Địch Tinh Thần ân cần hỏi han.
Nghiêm Chấp ngồi thẳng người dậy, khẽ đáp: “Có một chút.”
“Mọi người dưới nhà đang chuẩn bị chơi trò đoán chữ, anh có muốn xuống chơi cùng cho vui không?” Địch Tinh Thần nói tiếp, “Nếu anh thấy mệt thì cứ ở lại nghỉ ngơi nhé, em sẽ xuống nói với mọi người một tiếng.”
Nghiêm Chấp liền đứng dậy: “Đi thôi nào.”
Thấy Địch Tinh Thần vẫn đang mở to hai mắt nhìn mình, anh khẽ mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ lên phía sau gáy của cậu một cái.
Trò chơi đoán chữ bắt buộc phải chia thành từng cặp hai người một đội, thế nên việc đầu tiên cần làm là bốc thăm ghép đội.
Để đảm bảo tính công bằng tuyệt đối, họ quyết định viết số thăm lên giấy rồi bốc ngẫu nhiên, ai bốc trúng cùng một con số sẽ về chung một đội.
Hồ Anh nhanh thoăn thoắt viết xong tám mảnh giấy nhỏ, vo tròn lại rồi tự mình bốc trước một lá.
Đám người Hoắc Thành lần lượt bước lên rút thăm.
Bùi Úc và Nghiêm Chấp là hai người rút cuối cùng.
“Em bốc trúng số 1 này,” Địch Tinh Thần mỉm cười đầy ẩn ý khoe mảnh giấy.
Hồ Anh giơ tay lên reo hò: “Ai ở đây mà chẳng là số 1 chứ lỵ!”
Kết quả bốc thăm ngẫu nhiên: Đoan Nghệ Hoa về chung đội với Hoắc Thành, Ôn Nặc ghép cặp cùng Lâm Thanh Ninh, còn Bùi Úc thì bất ngờ bốc trúng cùng số với Nghiêm Chấp!
“Hai người bọn họ xong đời rồi!” Hồ Anh lập tức vỗ đùi cười lớn.
Địch Tinh Thần cũng bật cười ha hả: “Xem ra vị trí đội sổ chót bảng tối nay chắc chắn thuộc về hai anh ấy rồi!”
Bầu không khí trong phòng khách vui vẻ và náo nhiệt đến mức ngay cả Nghiêm Chấp lẫn Bùi Úc cũng hiếm hoi nở một nụ cười nhẹ trên môi.
“Đừng có coi thường người khác như thế chứ,” Bùi Úc nhàn nhạt lên tiếng.
Nghiêm Chấp khẽ xắn tay áo sơ mi lên, đưa tay bắt tay với Bùi Úc một cái để khích lệ tinh thần đồng đội.
“Hai người các cậu đang hăng máu thế kia thì hai người cứ mở màn thi trước đi,” Hoắc Thành quay sang bảo Địch Tinh Thần và Hồ Anh.
Địch Tinh Thần và Hồ Anh ôm nhau một cái thật chặt để lấy may. Hai con người năng nổ và hoạt bát nhất trong ngôi nhà chung về chung một đội quả thực đã thổi bùng lên ngọn lửa hào hứng cho toàn bộ khán phòng. Thành tích của hai người họ cũng xuất sắc đến kinh ngạc, mười từ khóa đưa ra thì đoán trúng tới tận tám từ.
Đến lượt Ôn Nặc và Lâm Thanh Ninh thì sự phối hợp lại không được ăn ý cho lắm. Ôn Nặc tính tình hay ngượng ngùng, còn Lâm Thanh Ninh thì vẫn chưa thực sự buông thả bản thân nên mười từ họ chỉ đoán trúng được vỏn vẹn năm từ.
“Để Bùi Úc với Nghiêm Chấp thi cuối cùng đi, tôi có linh cảm đội của hai người họ xem sẽ hài hước lắm đây,” Hồ Anh đứng ra làm trọng tài chỉ đạo: “Đoan ca với Hoắc ca lên trước đi nào!”
Màn thể hiện của cặp đôi Đoan Nghệ Hoa và Hoắc Thành cũng vô cùng ấn tượng. Mấu chốt là nhờ Hoắc Thành rất chịu chơi và không ngại làm trò, lúc thì bắt chước tiếng bò rống, lúc lại dang tay làm cánh chim én chao liệng, chọc cho mọi người cười nghiêng ngả chảy cả nước mắt. Kết thúc lượt thi, họ cũng xuất sắc đoán đúng tám trên mười từ.
Cuối cùng cũng tới lượt thi đấu của Bùi Úc và Nghiêm Chấp.
Vừa nãy cười quá nhiều khiến Địch Tinh Thần toát cả mồ hôi hột, cậu cởi chiếc áo khoác mỏng ra rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Hồ Anh: “Màn kịch hay nhất chuẩn bị mở màn rồi đây.”
Hồ Anh hào hứng: “Mở sòng cá cược nào bà con ơi! Mọi người đoán xem hai người họ sẽ đoán trúng được mấy từ nào?”
Hoắc Thành đoán: “Năm từ, không thể nào nhiều hơn được đâu.”
“Em đoán bốn từ thôi,” Địch Tinh Thần hùa theo.
“Thế tôi đoán ba từ nhé.”
Ôn Nặc rụt rè bảo: “Em đoán hai từ thôi ạ.”
Hồ Anh cười đến mức gập cả người lại, cả thân hình gần như ngả hẳn vào vai Địch Tinh Thần.
“Bùi ca này, chúng ta không tranh danh dự thì cũng phải tranh lấy chút thể diện chứ nhỉ,” Nghiêm Chấp quay sang nói với Bùi Úc.
Thế nhưng sự phân chia vai trò của hai người họ lại hoàn toàn sai lầm: Bùi Úc nhận nhiệm vụ khua chân múa tay diễn tả hành động, còn Nghiêm Chấp thì đứng đoán từ!
Một người tính tình cao ngạo lạnh lùng như Bùi Úc thì làm sao biết cách diễn xuất hình thể cơ chứ! Giữa hai người họ căn bản chẳng hề có lấy nửa điểm ăn ý nào. Cuối cùng, không phụ sự kỳ vọng của mọi người, họ chỉ đoán trúng được vỏn vẹn bốn từ khóa.
“Xin toàn thể hội trường nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng ngài Bùi và ngài Nghiêm, hai vị đã không phụ sự mong mỏi của quần chúng mà xuất sắc ẵm trọn vị trí bét bảng!” Địch Tinh Thần đứng bật dậy dõng dạc tuyên bố.
Hồ Anh cũng lập tức đứng dậy vỗ tay bôm bốp phụ họa.
Nào ngờ màn trêu chọc ấy lại vô tình kích hoạt lòng hiếu thắng đang ngủ yên trong người Bùi Úc. Anh lạnh lùng cất lời: “Chơi cái trò vận động chân tay này vô vị quá, hay là chúng ta chơi trò gì đó đòi hỏi chỉ số thông minh xem sao.”
“Anh mà đòi chơi trò điền số Sudoku thì ở đây chẳng ai rảnh rỗi mà ngồi tiếp chiêu anh đâu nhé,” Hồ Anh bĩu môi.
Lâm Thanh Ninh bèn gợi ý: “Hay là chơi trò nhìn hình đoán thành ngữ đi, trò này vừa đòi hỏi tư duy lại vừa gần gũi.”
“Chơi thì chơi được thôi, nhưng chơi chay thì chán lắm, chúng ta phải đặt ra quy định thưởng phạt đàng hoàng chứ lỵ,” Hồ Anh đề xuất.
Địch Tinh Thần tiếp lời: “Ai thua cuộc thì ngày mai phải nhận thầu toàn bộ nhiệm vụ rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, đổ rác và đi siêu thị mua thức ăn nhé, mọi người thấy thế nào?”
Hoắc Thành cười bảo: “Hỏi bọn tôi làm gì cho mất công, phải hỏi ý kiến của Bùi Úc với Nghiêm Chấp kìa.”
“Tôi đồng ý,” Nghiêm Chấp điềm đạm gật đầu.
“Để tránh việc lát nữa có người lại bảo tôi gian lận, tôi xin tuyên bố trước: trò này tôi từng chơi qua rồi, và thành tích từ trước đến nay đều khá xuất sắc đấy,” Bùi Úc thản nhiên nhả từng chữ.
Hồ Anh liếc mắt: “Gớm, nhìn cái vẻ vênh váo của anh ta kìa.”
Địch Tinh Thần khẽ huých nhẹ vào cánh tay Hồ Anh một cái, Hồ Anh quay sang nhìn cậu mới sực nhận ra bản thân lại vừa lỡ miệng dùng từ ngữ nhạy cảm cần phải bị kiểm duyệt âm thanh, bèn cười trừ hỏi: “Có dám chơi không nào?”
“Tôi thế nào cũng chiều được hết,” Địch Tinh Thần tự tin bảo.
“Tôi nhất định phải khiến cho Bùi Úc và Nghiêm Chấp ngày mai phải ngoan ngoãn đeo tạp dề vào bếp cọ xoong rửa bát mới hả dạ!” Hồ Anh nghiến răng nghiến lợi tuyên bố.
Hai người đàn ông kiêu ngạo này quả thực rất đáng bị trừng phạt một trận cho biết tay!
Nửa tiếng đồng hồ sau.
Tất cả mọi người ngồi chết trân trên ghế sô pha phòng khách, ai nấy đều trố mắt há hốc mồm nhìn Bùi Úc bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Hồ Anh cầm chiếc iPad trên tay, vẻ mặt trông chẳng khác nào kẻ vừa mất hết niềm tin vào cuộc sống, chán chường quẹt ngón tay chuyển sang câu đố tiếp theo:
“1256789.”
Bùi Úc tuyệt nhiên không hề có lấy nửa giây ngập ngừng suy nghĩ, lập tức nhả ra đáp án chuẩn xác: “Bỏ ba rơi bốn.”
“Câu tiếp theo dành cho Tinh Thần... 1 = 365.”
Địch Tinh Thần lúc này trông chẳng khác nào quả cà tím bị sương muối đánh cho tơi tả, cậu khẽ mím chặt môi lẩm bẩm: “Một bằng ba sáu lăm... Một bằng ba trăm sáu mươi lăm...”
Đây rốt cuộc là loại thành ngữ quái quỷ gì thế này trời ơi!
“Một làm sao mà bằng ba trăm sáu mươi lăm được chứ, một ba sáu lăm... thiếu 2 thiếu 4... ừm... một... một...”
Địch Tinh Thần ấp úng mãi nửa ngày trời vẫn không thể nào rặn ra được đáp án, đành bất lực quay sang cầu cứu Bùi Úc.
Nơi khóe môi Bùi Úc khẽ cong lên một nụ cười mờ nhạt, dường như anh hoàn toàn bị vẻ mặt ngơ ngác, bất lực của Địch Tinh Thần làm cho tan chảy, giọng nói cất lên mang theo chút cưng chiều khó tả: “Vậy để tôi trả lời nhé?”
Địch Tinh Thần thở dài thườn thượt gật đầu.
Đám người Lâm Thanh Ninh ngồi bên cạnh cũng đều mang vẻ mặt hoang mang tột độ:
“Câu này là thành ngữ gì được cơ chứ...”
“Chịu chết, không tài nào đoán ra nổi...”
Bùi Úc nhàn nhạt cất lời: “Độ nhật như niên, sống một ngày bằng một năm.”
“A a a a a!” Địch Tinh Thần bừng tỉnh đại ngộ, vỗ trán bôm bốp.
Sao cậu lại không nghĩ ra cơ chứ, một ngày dài bằng ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm!
“Câu tiếp theo: 1, 1, 1, 1.”
Địch Tinh Thần vội vã đoán mò: “Bốn số 1... Bốn phương chọn một... Thẳng tiến không lùi... Mười một mười một... Toàn là số 1...”
Hồ Anh thấy cậu càng đoán lại càng đi xa vạn dặm, bèn dứt khoát quay ngoắt sang nhìn Bùi Úc: “Bùi Úc, mời anh!”
Bùi Úc thản nhiên đáp: “Độc nhất vô nhị.”
Hồ Anh quay sang lườm Địch Tinh Thần cháy mặt: “Còn bốn số 1 nữa chứ, tôi còn bốn số 0 đây này!”
Địch Tinh Thần ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt.
Chẳng có cách nào khác cả, nếu đem cân não đọ trí tuệ thì Bùi Úc hoàn toàn đè bẹp tất cả mọi người ở đây, người ta từ thuở nhỏ đã là thiên tài toán học kiệt xuất rồi cơ mà!
Màn thể hiện của Bùi Úc thực sự quá đỗi xuất sắc, anh trên cơ toàn bộ sàn đấu, thành công lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục.
Một người đàn ông sở hữu bộ óc thông minh đĩnh ngộ quả thực là một điểm cộng vô cùng lớn, cậu cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn Bùi Úc lúc này đều trở nên nóng bỏng và ngưỡng mộ hơn rất nhiều.
“Chúng ta bị lừa rồi,” Hồ Anh vừa cầm cây chổi lau nhà vừa than thở, “Hai đại mỹ nhân ngốc nghếch như chúng ta mắc mớ gì lại đi đọ trí tuệ với cái tên Bùi Úc đó cơ chứ!”
Địch Tinh Thần thở dài ngao ngán: “Lần sau mà có chơi trò trí tuệ, em nhất định phải kéo Bùi Úc về chung một đội mới được.”
“Tinh Thần này.”
Địch Tinh Thần ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Nghiêm Chấp sau khi tắm rửa sạch sẽ, diện bộ đồ ngủ chỉnh tề, trên tay đang cầm chiếc dây sạc điện thoại bước lại gần.
“Sáng mai để anh đi siêu thị mua thức ăn cùng em nhé,” Nghiêm Chấp nhỏ nhẹ bảo, “Em nấu nướng hàng ngày đã đủ vất vả rồi, mấy việc nặng nhọc này không thể để một mình em gánh vác hết được.”
Hoắc Thành ngồi ở sô pha liền cười trêu: “Đã làm người tốt thì làm cho trót đi chứ lỵ, cậu đi thay phần của cậu ấy luôn có phải xong chuyện rồi không? Cậu đi cùng cậu ấy thì Tinh Thần vẫn phải làm việc quần quật đấy thôi.”
Nghiêm Chấp khẽ liếc nhìn Hoắc Thành một cái rồi đáp: “Tôi không rành việc đi chợ chọn thực phẩm.”
“Thôi để em đi cho ạ,” Địch Tinh Thần cười xua tay, “Em muốn tự tay chọn lựa nguyên liệu tươi ngon, vả lại em cũng rất thích cảm giác đi dạo siêu thị nữa.”
Nghiêm Chấp lại quay sang nhìn Hồ Anh: “Hồ Anh ngày mai không cần đi đâu, cứ ngủ nướng cho đẫy giấc đi.”
“Thua cuộc thì phải chấp nhận hình phạt chứ, đã giao kèo từ trước là người thua phải làm việc nhà rồi, tôi đây không bao giờ chơi trò ăn quỵt đâu nhé,” Hồ Anh kiên quyết từ chối lòng tốt.
Địch Tinh Thần làm sao có thể không thấu hiểu tâm tư muốn tiếp cận Nghiêm Chấp của Hồ Anh cơ chứ, bèn nhanh nhảu làm trợ thủ đẩy thuyền: “Mọi người cùng đi chung cho đông vui náo nhiệt ạ.”
Nghiêm Chấp vừa nếm trải bài học nhớ đời ban nãy nên cũng chẳng dám thể hiện thái độ quá lộ liễu, đành khẽ gật đầu đồng ý.
Anh quay đầu lại liếc nhìn Hoắc Thành một cái đầy thương hại, thầm nghĩ Hoắc Thành trông ngông nghênh ngang tàng như thế, vừa nãy còn ngấm ngầm muốn khiêu khích mình, nào ngờ đâu bản thân anh ta đã sớm bị Địch Tinh Thần gạch tên loại thẳng cẳng từ đời nào rồi.
Haizz, thật tội nghiệp cho người anh em tình địch này quá.
Hoắc Thành nãy giờ vẫn nằm ườn trên ghế sô pha phòng khách không chịu về phòng ngủ, nguyên nhân duy nhất chỉ là muốn được nán lại ngắm nhìn Địch Tinh Thần thêm một lúc mà thôi.
Thấy Địch Tinh Thần và Hồ Anh đang cặm cụi lau sàn nhà, anh liền gác cằm lên thành ghế hỏi: “Mấy bó hoa tôi mua mang về, hai người đã lấy cắm chưa thế?”
Hồ Anh đáp: “Tôi lấy rồi.”
“Lát nữa em sẽ mang vào phòng cắm ạ,” Địch Tinh Thần bảo.
“Để tôi mang vào cắm giúp cho cậu nhé, trong mấy loại hoa tôi mua, cậu thích nhất loài hoa nào?” Hoắc Thành lập tức đứng bật dậy.
“Em loài hoa nào cũng thích cả, mỗi loài đều mang một nét đẹp riêng mà.”
Hệt như những người đàn ông ưu tú trong ngôi nhà chung này vậy.
“Vậy tôi lấy cho cậu mỗi loại một cành nhé,” Hoắc Thành nói rồi cầm ba cành hoa rực rỡ cất bước đi thẳng về phía phòng ngủ của Địch Tinh Thần.
Trên bàn học của Địch Tinh Thần lúc này đã đặt sẵn một chiếc bình hoa sứ trắng cổ hẹp, bên trong đang cắm một nhành hoa baby trắng muốt mà Nghiêm Chấp đã tặng.
Hoắc Thành cẩn thận cắm ba cành hoa rực rỡ của mình vào chung trong bình, anh đứng lặng yên mím môi nhìn ngắm một hồi lâu, rồi bỗng nhiên đưa ngón tay ra gõ nhẹ một cái thật mạnh vào nhành hoa baby của Nghiêm Chấp.
Động tác ấy hệt như một đứa trẻ con đang hậm hực chọc ghẹo đối thủ tình trường của mình vậy.
Đàn ông cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì bản chất muôn đời vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác, khi mới chập chững bước chân vào lưới tình, thử hỏi có ai mà không ngây ngô như một chú gà con cơ chứ.
Dọn dẹp vệ sinh nhà cửa xong xuôi, Địch Tinh Thần quay trở về phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ một phen.
Vừa tắm xong bước ra thì đã có người sang gõ cửa tìm cậu.
Hóa ra là Hồ Anh.
Sau ngày hôm nay, mối quan hệ thân thiết giữa cậu và Hồ Anh đã có những bước tiến triển vượt bậc.
Đích thực là đôi bạn tri kỷ, chị em thân thiết.
Cùng các khách mời phe Lam làm anh em chí cốt, cùng các khách mời phe Hồng làm chị em bạn dì thân thiết, vai trò của một công cụ người chính là ở chỗ linh hoạt ứng biến, nơi nào cần thì có mặt ngay nơi đó.
Địch Tinh Thần phát hiện ra Hồ Anh thực sự là một kho báu đầy bất ngờ, nhìn bề ngoài anh là một đại mỹ nhân kiêu kỳ, sắc sảo và ngang tàng khó chiều, thế nhưng khi đã tiếp xúc sâu hơn mới thấy con người anh vô cùng nhiệt tình, chất phác và đơn giản.
Hai người trò chuyện vô cùng ăn ý, buôn dưa lê mãi tới tận đêm khuya thanh vắng, toàn nói những chuyện tào lao không đầu không cuối.
Thế nhưng càng là bạn bè chí cốt thì người ta lại càng thích nói những chuyện vụn vặt vô thưởng vô phạt với nhau.
Trò chuyện xong xuôi, Hồ Anh vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối thòm thèm.
Anh cảm thấy trạng thái hiện tại giữa mình và Địch Tinh Thần — nơi tình bạn chiếm tới tám mươi phần trăm — thực sự vô cùng tuyệt vời và dễ chịu.
Dẫu rằng đôi khi bản thân có thoáng qua những phút giây rung động bất chợt, thế nhưng nếu bảo nghiêm túc bước vào mối quan hệ yêu đương đôi lứa, làm sao anh có thể chọn Địch Tinh Thần cơ chứ.
Anh tự xếp những rung động thoáng qua ấy vào danh mục “những trái dấu hút nhau”.
Hai con người mang thuộc tính hoặc giới tính khác biệt nhau, vào thuở mới quen biết khi mối quan hệ còn chưa được định hình rõ ràng, từ trường giữa đôi bên bao giờ cũng mang theo những rung cảm vi diệu như thế.
Các vị khách mời khác trong show 《Tín Hiệu Đỏ Xanh》 đều không một ai có thể hòa hợp với anh được như Địch Tinh Thần. Những người kia, người thì quá ngoan ngoãn, người lại quá đỗi nghiêm túc, kẻ thì quá mức đoan trang, số còn lại thì tính toán quá sâu xa, đương nhiên chẳng thể nào làm bạn bè thuần khiết được.
Đêm đã về khuya, thế nhưng trong nhóm người hâm mộ của Nghiêm Chấp lúc này lại đang sục sôi như chảo lửa.
Bởi vì Nghiêm Chấp đang mở kênh livestream phát sóng trực tiếp màn chơi game Vương Giả Vinh Diệu của mình.
Lối đánh của anh xưa nay vốn luôn nổi tiếng là tàn bạo, khát máu, thế nhưng đêm nay anh lại càng thể hiện sự cuồng bạo đại sát bốn phương một cách điên cuồng hơn gấp bội phần. Lối chơi hung hãn, nghẹt thở, suốt cả trận đấu anh luôn đè bẹp đối thủ xuống mặt đất mà nghiền nát không thương tiếc.
“Trời đất ơi, Nghiêm ca đêm nay đánh bạo liệt dã man!”
“Á á á, cái dáng vẻ hung hãn khát máu của Nghiêm ca sao mà quyến rũ chết người thế này, Nghiêm ca ơi đè em đi!”
“Mấy đứa hủ nữ trên kia làm ơn mặc lại cái quần vào rồi hẵng comment có được không hả!”
Lượng người hâm mộ của Nghiêm Chấp cả trai thẳng lẫn đồng tính đều đông đảo vô cùng, những lời bình luận tán gẫu trong phòng livestream luôn tràn ngập những lời lẽ cuồng nhiệt và táo bạo. Mỗi khi Nghiêm Chấp phô diễn một pha xử lý kỹ năng đỉnh cao, bên dưới lại có hàng ngàn bình luận thi nhau xin được quỳ rạp dưới chân anh.
Giữa muôn ngàn tiếng gào thét cuồng nhiệt của người hâm mộ, Nghiêm Chấp bất ngờ thẳng tay ném chiếc điện thoại sang một bên, đứng dậy sải bước ra khỏi phòng ngủ.
Anh không buồn gõ cửa, cất bước đi thẳng sang dãy phòng suite cách vách. Thế nhưng vừa bước chân tới trước cửa phòng Địch Tinh Thần, anh đã nghe thấy từ bên trong vọng ra tiếng trò chuyện rôm rả giữa Địch Tinh Thần và Hồ Anh.
Chẳng rõ hai người họ đang bàn tán chuyện gì vui vẻ mà Hồ Anh lại bật cười ha hả giòn giã đến thế.
Nghiêm Chấp hơi ngẩn người ra một thoáng, anh đứng chôn chân lặng yên ngoài cánh cửa khép hờ hồi lâu, rồi lẳng lặng quay gót trở về phòng mình.
Sau khi quay về phòng nằm xuống giường, Nghiêm Chấp lại bất giác cảm thấy bản thân mình thật may mắn. May mà có Hồ Anh đang ở trong phòng cậu ấy, nếu không thì dựa vào ngọn lửa khát khao đang bốc lên hừng hực trong người lúc này, thật chẳng dám chắc khi đối diện với Địch Tinh Thần anh sẽ buông ra những lời lẽ cuồng loạn đến mức độ nào.
Người đời ai nấy đều tấm tắc khen ngợi khả năng tự chủ của anh cừ khôi, thế nhưng chỉ có một mình anh mới hiểu rõ bản chất thật sự của mình. Lớp vỏ bọc cấm dục chỉnh tề, nụ cười dịu dàng nhã nhặn thường ngày mà anh khoác lên người, thực chất chỉ là chiếc lồng sắt dùng để giam cầm con mãnh thú khát máu đang gầm rú bên trong tâm hồn anh mà thôi.
Sự điên cuồng và tăm tối ấy, anh chỉ dám trút bỏ vào những trận đấu game ảo để giải tỏa mà thôi.
Bởi vì nó sẽ làm cho một người trong sáng như Địch Tinh Thần phải khiếp sợ.
Có lẽ do ngày hôm nay dồn nén quá nhiều bực bội ức chế, ngọn lửa dục vọng trong người lại càng bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết. Nghiêm Chấp nằm dài trên giường, tâm trí không ngừng nhớ nhung về hình bóng Địch Tinh Thần, nhớ đến mức cả cơ thể đều đau nhức râm ran từng hồi. Bàn tay anh vô thức vuốt ve vùng cổ họng, yết hầu nam tính bị ma sát đến mức đỏ ửng cả lên. Anh tháo chiếc kính cận ra đặt sang một bên, một lọn tóc mái rủ xuống lòa xòa trước trán, nơi khóe mắt sâu thẳm bất giác rưng rưng ngấn lệ vì dồn nén.
Giữa màn đêm thăm thẳm u tối, Bùi Úc không hề bật bất kỳ ngọn đèn nào trong phòng, anh lẳng lặng nằm thẳng tắp trong bóng tối mịt mùng.
Chiếc điện thoại đặt cạnh gối đang êm đềm phát ra một giai điệu du dương, lời bài hát ngân vang da diết:
【Chắc hẳn em chưa từng một lần sôi trào nhiệt huyết,
Nên mới có thể cuồng si đến thế trong mối tình trần tục tầm thường...】
Trong phòng giám sát của tổ sản xuất, bỗng có tiếng nhân viên kinh ngạc thốt lên: “A, đây là ca khúc 《Trần Dật Luân Giải Phóng Tây》!”
“Bài hát này thì làm sao?”
“Là nhạc của ca sĩ Liễu Sảng đấy! Mọi người quên rồi sao, chiều nay lúc ăn cơm quay về, Địch Tinh Thần và Hồ Anh vừa cùng nhau nghêu ngao hát bài 《Monica》 trên xe đấy thôi!”
“Thế thì đã sao nào?”
“Cả hai bài đều là sáng tác của ca sĩ Liễu Sảng đấy! Chiều nay Địch Tinh Thần từng nói cậu ấy cực kỳ thích nghe nhạc của Liễu Sảng mà!”
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.